Sức khỏe và đời sống

Bệnh ung thư tiếp tục lan rộng trên thế giới

Ung thư, căn bệnh hiểm nghèo vẫn tiếp tục phát triển rộng trên khắp thế giới, đặc biệt ở những nước đang phát triển, dự tính từ nay đến năm 2030,

REUTERS/Jonathan Alcorn/Files

Anh Vũ

Ung thư, căn bệnh hiểm nghèo vẫn tiếp tục phát triển rộng trên khắp thế giới, đặc biệt ở những nước đang phát triển, dự tính từ nay đến năm 2030, mỗi năm sẽ có thêm 22 triệu trường hợp mới mắc bệnh . Trong khi con số này trong năm 2012 là 14 triệu. Trên đây là số liệu của một báo cáo toàn cầu về bệnh ung thư được công bố ngày 03/2/2014.

Báo cáo mang tiêu đề “World Cancer Report 2014” dày 600 trang do 25 chuyên gia của 40 nước thực hiện đã đưa ra những số liệu đáng sợ về tình hình phát triển bệnh ung thư trên toàn cầu. Theo đó, mặc dù đã có không ít tiến bộ trong điều trị, các ca tử vong vì ung thư vẫn tiệp tục tăng. Nếu như năm 2012 có 8,2 triệu người từ vong bởi căn bệnh nan y này thì đến năm 2030 con số đó lên tới 13 triệu người.

Trong lời dẫn cho bản báo cáo được Trung tâm nghiên cứu ung thư quốc tế ( CIRC/IARC), bà Margaret Chan, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế thế giới (OMS) viết : “Các nước có thu nhập thấp và trung bình là những nơi bị mắc ung thư nhiều nhất bởi rất đông trong số các quốc gia này trang bị y tế còn thấp kém không thể đối phó với sự lan tràn của bệnh ung thư”.

Theo báo cáo nêu trên, trong năm 2012, ung thư phổi trở thành căn bệnh ung thư phổ biến nhất với 1,8 triệu bệnh nhân, tức chiếm 13% các loại bệnh ung thư. Tiếp đó đến ung thư vú với 1,7 triệu bệnh nhân và ung thư ruột kết, 1,4 triệu người.

Ung thư phổi cũng gây nhiều tử vong nhất với 1,6 triệu trường hợp trong năm 2012, đứng trước ung thư gan với 800 nghìn trường hợp tử vong và ung thư dạ dày 700 nghìn trường hợp.

Bản báo cáo cũng phân loại, đàn ông thường bị mắc và tử vong vì ung thư nhiều hơn phụ nữ, chiếm 53% mắc bệnh và 57% tử vong. Châu Phi, châu Á và Mỹ latinh là những lục địa có nhiều người mắc và tử vong vì ung thư cao.

Ngày càng nhiều người mắc ung thư do cách sinh hoạt

Giám đốc trung tâm CIRC Christopher Wild cảnh báo tình hình phát triển bệnh ung thư sẽ còn “nghiêm trọng hơn nữa trong những thập kỷ tới đặt ra những thách thức lớn cho những nước có thu nhập thấp và trung bình”.

Các loại bệnh ung thư có liên quan đến nhiễm trùng (ung thư gan, dạ dày và cổ tử ung) cùng với ung thư phổi, vú, ruột kết đều có liên quan đến các tác nhân nguy hiểm như thuốc lá, rượu, béo phì, thiếu vận động hoặc tiêu dùng các loại thực phẩm công nghiệp, chủ yếu phổ biến ở những nước giàu.

Gần một nửa trong số 14 triệu trường hợp mới mắc ung thư thuộc khu vực châu Á (trong đó chủ yếu là Trung Quốc). Trong khi đó châu Âu chỉ chiếm ¼ số bệnh nhân ung thư mới mắc, Hoa kỳ chiếm 1/5 và Trung Đông chỉ chiếm 8%.

Các chuyên gia khuyến cáo các nước không nên chỉ thỏa mãn với việc tìm kiếm cách điều trị mới mà cần phải có biện pháp phòng bệnh trên diện rộng, chủ động phát hiện sớm, luật hóa các biện pháp phòng chống thuốc lá và nghiện rượu.

RFI

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Bệnh ung thư tiếp tục lan rộng trên thế giới

Ung thư, căn bệnh hiểm nghèo vẫn tiếp tục phát triển rộng trên khắp thế giới, đặc biệt ở những nước đang phát triển, dự tính từ nay đến năm 2030,

REUTERS/Jonathan Alcorn/Files

Anh Vũ

Ung thư, căn bệnh hiểm nghèo vẫn tiếp tục phát triển rộng trên khắp thế giới, đặc biệt ở những nước đang phát triển, dự tính từ nay đến năm 2030, mỗi năm sẽ có thêm 22 triệu trường hợp mới mắc bệnh . Trong khi con số này trong năm 2012 là 14 triệu. Trên đây là số liệu của một báo cáo toàn cầu về bệnh ung thư được công bố ngày 03/2/2014.

Báo cáo mang tiêu đề “World Cancer Report 2014” dày 600 trang do 25 chuyên gia của 40 nước thực hiện đã đưa ra những số liệu đáng sợ về tình hình phát triển bệnh ung thư trên toàn cầu. Theo đó, mặc dù đã có không ít tiến bộ trong điều trị, các ca tử vong vì ung thư vẫn tiệp tục tăng. Nếu như năm 2012 có 8,2 triệu người từ vong bởi căn bệnh nan y này thì đến năm 2030 con số đó lên tới 13 triệu người.

Trong lời dẫn cho bản báo cáo được Trung tâm nghiên cứu ung thư quốc tế ( CIRC/IARC), bà Margaret Chan, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế thế giới (OMS) viết : “Các nước có thu nhập thấp và trung bình là những nơi bị mắc ung thư nhiều nhất bởi rất đông trong số các quốc gia này trang bị y tế còn thấp kém không thể đối phó với sự lan tràn của bệnh ung thư”.

Theo báo cáo nêu trên, trong năm 2012, ung thư phổi trở thành căn bệnh ung thư phổ biến nhất với 1,8 triệu bệnh nhân, tức chiếm 13% các loại bệnh ung thư. Tiếp đó đến ung thư vú với 1,7 triệu bệnh nhân và ung thư ruột kết, 1,4 triệu người.

Ung thư phổi cũng gây nhiều tử vong nhất với 1,6 triệu trường hợp trong năm 2012, đứng trước ung thư gan với 800 nghìn trường hợp tử vong và ung thư dạ dày 700 nghìn trường hợp.

Bản báo cáo cũng phân loại, đàn ông thường bị mắc và tử vong vì ung thư nhiều hơn phụ nữ, chiếm 53% mắc bệnh và 57% tử vong. Châu Phi, châu Á và Mỹ latinh là những lục địa có nhiều người mắc và tử vong vì ung thư cao.

Ngày càng nhiều người mắc ung thư do cách sinh hoạt

Giám đốc trung tâm CIRC Christopher Wild cảnh báo tình hình phát triển bệnh ung thư sẽ còn “nghiêm trọng hơn nữa trong những thập kỷ tới đặt ra những thách thức lớn cho những nước có thu nhập thấp và trung bình”.

Các loại bệnh ung thư có liên quan đến nhiễm trùng (ung thư gan, dạ dày và cổ tử ung) cùng với ung thư phổi, vú, ruột kết đều có liên quan đến các tác nhân nguy hiểm như thuốc lá, rượu, béo phì, thiếu vận động hoặc tiêu dùng các loại thực phẩm công nghiệp, chủ yếu phổ biến ở những nước giàu.

Gần một nửa trong số 14 triệu trường hợp mới mắc ung thư thuộc khu vực châu Á (trong đó chủ yếu là Trung Quốc). Trong khi đó châu Âu chỉ chiếm ¼ số bệnh nhân ung thư mới mắc, Hoa kỳ chiếm 1/5 và Trung Đông chỉ chiếm 8%.

Các chuyên gia khuyến cáo các nước không nên chỉ thỏa mãn với việc tìm kiếm cách điều trị mới mà cần phải có biện pháp phòng bệnh trên diện rộng, chủ động phát hiện sớm, luật hóa các biện pháp phòng chống thuốc lá và nghiện rượu.

RFI

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm