Tin nóng trong ngày
Biển Đông: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi giải pháp hòa bình
                Nhân chuyến viếng thăm Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, nơi mà các hành động xác quyền chủ quyền của Trung Quốc gây lo ngại cho các nước láng giềng.
            
                
        
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (trái) và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hà Nội ngày 22/05/2015. REUTERS/Kham
Nhân chuyến viếng thăm Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi 
một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, nơi 
mà các hành động xác quyền chủ quyền của Trung Quốc gây lo ngại cho các 
nước láng giềng.
Tuyên bố với các phóng viên tại Hà Nội hôm nay, 22/05/2015, ông Ban Ki 
Moon cho biết ông đã thảo luận với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về các 
mối quan ngại về an ninh khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Tổng thư
 ký Liên Hiệp Quốc nói ông đã kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp lãnh
 thổ thông qua đối thoại và theo đúng công pháp quốc tế, không có những 
hành động gây hấn hoặc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Trong khi đó, tại Canberra hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Kevin Andrews 
tuyên bố Úc chống việc xây căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo ở Biển 
Đông. Tuyên bố tại Melbourne, Bộ trưởng Andrews nói rằng Úc không chấp 
nhận mọi “hành động dùng vũ lực đe dọa hoặc hành động đơn phương”
 ở vùng Biển Đông cũng như biển Hoa Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Úc ra 
tuyên bố như trên sau khi xảy ra vụ hải quân Trung Quốc ngày 20/05/2015 
vừa qua đã nhiều lần cảnh báo phi cơ do thám của Mỹ bay bên trên các đảo
 nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng ở Biển Đông.
Bộ trưởng Andrews nhấn mạnh là gần phân nửa thương mại của Úc là qua ngõ
 Biển Đông và chính phủ Canberra đã kêu gọi phải bảo đảm quyền tự do lưu
 thông trên biển và trên không qua vùng này đối với mọi quốc gia. Theo 
lời ông Andrews, tuy căng thẳng là không thể tránh khỏi, “cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều có lợi ích trong việc duy trì an ninh và ổn định khu vực”.
 Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Úc cũng bác bỏ mối quan ngại rằng Canberra 
đang cô lập Bắc Kinh khi thắt chặt quan hệ thêm với Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Thanh Phương
(RFI)
            Bàn ra tán vào (0)
Biển Đông: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi giải pháp hòa bình
                Nhân chuyến viếng thăm Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, nơi mà các hành động xác quyền chủ quyền của Trung Quốc gây lo ngại cho các nước láng giềng.
            
            
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (trái) và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hà Nội ngày 22/05/2015. REUTERS/Kham
Nhân chuyến viếng thăm Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi 
một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, nơi 
mà các hành động xác quyền chủ quyền của Trung Quốc gây lo ngại cho các 
nước láng giềng.
Tuyên bố với các phóng viên tại Hà Nội hôm nay, 22/05/2015, ông Ban Ki 
Moon cho biết ông đã thảo luận với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về các 
mối quan ngại về an ninh khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Tổng thư
 ký Liên Hiệp Quốc nói ông đã kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp lãnh
 thổ thông qua đối thoại và theo đúng công pháp quốc tế, không có những 
hành động gây hấn hoặc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Trong khi đó, tại Canberra hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Kevin Andrews 
tuyên bố Úc chống việc xây căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo ở Biển 
Đông. Tuyên bố tại Melbourne, Bộ trưởng Andrews nói rằng Úc không chấp 
nhận mọi “hành động dùng vũ lực đe dọa hoặc hành động đơn phương”
 ở vùng Biển Đông cũng như biển Hoa Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Úc ra 
tuyên bố như trên sau khi xảy ra vụ hải quân Trung Quốc ngày 20/05/2015 
vừa qua đã nhiều lần cảnh báo phi cơ do thám của Mỹ bay bên trên các đảo
 nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng ở Biển Đông.
Bộ trưởng Andrews nhấn mạnh là gần phân nửa thương mại của Úc là qua ngõ
 Biển Đông và chính phủ Canberra đã kêu gọi phải bảo đảm quyền tự do lưu
 thông trên biển và trên không qua vùng này đối với mọi quốc gia. Theo 
lời ông Andrews, tuy căng thẳng là không thể tránh khỏi, “cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều có lợi ích trong việc duy trì an ninh và ổn định khu vực”.
 Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Úc cũng bác bỏ mối quan ngại rằng Canberra 
đang cô lập Bắc Kinh khi thắt chặt quan hệ thêm với Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Thanh Phương
(RFI)
            
       

















