Xe cán chó

ĐI BÂU VÀ CHỌN ỨNG CỬ

Không còn bao lâu nữa chúng ta đi bầu. Bầu cử là một quyền tối quan trọng cho người công dân.


Không còn bao lâu nữa chúng ta đi bầu. Bầu cử là một quyền tối quan trọng cho người công dân. Chúng ta may mắn được sống trên đất tự do mà không phải trên đất có chính sách Cộng Sản hay Hồi Giáo, nên chúng ta được quyền chọn lựa những ỨNG CỬ xứng đáng. Ông Donald Trump hay bà Hillary Clinton ?

Khi tôi còn dậy Quốc Tịch, tại Trung Tâm Công Giáo, học sinh hỏi tôi nên bầu cho Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ. Theo luật dậy học Quốc Tịch tôi không có quyền trả lời bầu cho Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ được mà tôi chỉ đưa ra một câu truyện thí dụ để tự học sinh lựa chọn.

Câu truyện như sau:  Có hai gia đình Bà A và Bà B. Hai bà cùng có người giúp việc nhà.

Bà A bảo người làm:  Cứ yên trí, tôi đối xử rất tử tế, tiền công và ăn uống đàng hoàng, không sợ đói khổ; lại có nơi ăn chốn ở nên chẳng phải đi đâu mà cũng chẳng phải lo kiếm sống”. Và tôi hỏi học sinh các bạn nghĩ thế nào ? Học sinh nhìn tôi có vẻ nghi hoặc.

Bà B bảo người làm:  Cứ yên trí, tôi đối xử rất tử tế, tiền công và ăn uống đàng hoàng, không sợ đói khổ; lại có nơi ăn chốn ở. Nhưng nên dành dụm tiền, đừng hoang phí. Tối đến sau công việc nhà chịu khó đi học Anh Văn và học lấy một cái nghề chuyên môn để một ngày nào đó không muốn làm cho tôi thì ra tự túc”. Và tôi cũng hỏi học sinh nghĩ thế nào ? Tôi thấy học sinh gật gật đầu.

Kết quả 95 phần trăm muốn làm cho Bà B. Trong sách Học Thuyết Xã Hội Công Giáo cũng dậy chúng ta giúp đỡ những người nghèo khổ để sau này họ có thể tự kiếm sống. Như chúng ta giúp họ cái cần câu để họ đi câu cá, chứ không phải cho họ con cá.

Hai câu chuyên Bà A và Bà B đem áp dụng vào xã hội thì ta nhận thấy Bà A là Đảng Dân Chủ, chính sách mỵ dân, cho để trị, nhiều người cả tin hay không muốn đi làm để dân đóng thuế nuôi họ. Theo tâm lý chung, những người đó bầu cho Đảng Dân Chủ vì muốn được hưởng an nhàn suốt đời.

Còn theo phương pháp Bà B muốn giúp để người dân tự lập. Nước sẽ giầu mạnh, kinh tế phát triển và con người có tự trọng, có nhân vị. Đó là đường lối của Đảng Cộng Hòa.

Xin Quý Vỵ đừng hiểu lầm, tôi không chỉ định cho những người già, hay những người tật nguyền, mà chỉ nêu ra cho những người trẻ, có sức khỏe mà không chịu làm việc để Đảng Dân Chủ lợi dụng thế thôi.

Bà Hillary Clinton.
Các bạn tự hỏi Bà Hillary Clinton khi là Đệ Nhất Phu Nhân, bà đã làm gì cho Nước Mỹ ? Khi bà Hillary Clinton là Thượng Nghị Sĩ cho Tiểu Bang New York, bà đã làm gì cho Tiểu Bang New York ? Bà đã chẳng làm gì ích lợi cả. Rồi khi bà Hillary Clinton làm Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao bà đã làm nhiều điều phi pháp như dối trá vụ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Benghazi bốn (4) người Mỹ chết vì ISIS Muslim, Hội Clinton World Foundation, nhận hối lộ của một số Nước Miền Trung Đông, và ăn hối lộ những ai muốn làm ăn với Hoa Kỳ. Cả hàng ngàn eMail mật gửi đi bất hợp pháp và vụ Haiti động đất cách đây mấy năm, cả hai vợ chồng kêu gọi đóng góp giúp đỡ gây quỹ lên cả tiền tỉ, nhưng chỉ giúp Haiti 10% còn 90% cho vào Clinton Account. Bà Clinton là người khát tiền, đầy tham vọng, ủng hộ phá thai, bà lờ đi những việc chồng bê bối để giữ chiếc ghế Đệ Nhất Phu Nhân cho cái đà leo lên làm Thượng Nghị Sĩ, rồi Tổng Thống.

Ông Donald Trump.
Ông này không có khuôn mặt dễ thương trước công chúng, chải kiểu tóc như đội tóc giả, che hết cái trán thông minh, khi nói thì môi cong tớn lên, diễn tả lộ trên khuôn mặt và cử chỉ hơi lấc cấc. Ông không có khuôn mặt của một nhà chính tri. Nhưng tính tình thẳng thắn, bộc trực, ông giầu có không ai lấy tiền mua chuộc được ông. Ông yêu nước muốn đứng ra giúp nước. Ai cũng biết sau gần tám (8) năm, Nước Mỹ xuống dốc, lũng đoạn tiền tệ, nợ nần như núi, kinh tế kiệt quệ, nhiều người thất nghiệp, quân đội giảm sút, bảo hiểm sức khỏe bất công. Nói chung đối nội, đối ngoại Nước Mỹ sẽ không bảo vệ được sự quân bình nếu chúng ta bầu cho người có đường lối theo Chính Sách Obama thì Nước Mỹ sẽ không còn là Đất Lành Chim Đậu nữa. Ông Trump tuy không phải là một chính trị gia, nhưng ông ấy có đủ thông minh để dùng những người tài giỏi, đạo đức giúp ông làm việc ích lợi cho Nước Mỹ, cho Dân Mỹ.

Để kết thúc bài này tôi hy vọng Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Trump thì mới hy vọng cứu vãn đất nước này không bị xuống dốc.
Sau đây tôi xin chia sẻ hình hí họa lấy trên mạng để Quý Vỵ suy ngẫm. Có phải Dân Mỹ dần dần đi tới vô thần, vô tổ quốc ?!
Người thứ nhất:  Tên là Tebow cách đây 2, 3 năm. Trước khi ra sân banh, anh luôn quỳ xuống cầu nguyện cùng Thiên Chúa thì những người thiên tả tẩy chay cho là anh tấn công, xúc phạm tới họ. Sau đó không có đội banh nào dám mướn anh ta.
Người thứ hai:  Là Keapernick cách đây 2 tuần trước khi chơi football, tất cả mọi người đứng lên nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ, anh ta không chịu đứng lên cứ ngồi ì ra để tỏ ý phản đối cảnh sát và về phe với Black Matter, thì những người thiên tả và báo chí lại khen anh ta áp dụng điều thứ nhất của Hiến Pháp. --Tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo.
Đấy, Quý Vỵ ơi ! Với cái đà này thì dần dần người ta chống đối tôn giáo và người ta không coi trọng lá Quốc Kỳ đất nước mà họ sống, rồi Nước Mỹ sẽ đi về đâu ?!

@Hương Bình

From: "Khai Vo khaivo43@yahoo.com

On Sunday, October 9, 2016 6:07 AM, "Vi-báo và nxb Làng Van nxb.langvan@yahoo.ca [DienDanCongLuan]" <DienDanCongLuan@yahoogroups.com> wrote:

Trích dẫn Hoàng Ngọc Tuấn:

"Những kẻ điên rồ ủng hộ Trump thì luôn luôn tránh né sự thật, và nhất định bỏ phiếu cho hắn. Trong số đó có rất nhiều người Mỹ gốc Việt.

Họ rêu rao rằng Trump đã đóng thuế rất nhiều cho nước Mỹ, dù Trump trốn thuế.

Họ rêu rao rằng Trump chống Trung Cộng, dù Trump làm ăn với Trung Cộng.

Họ rêu rao rằng Trump chống Cộng Sản Cuba, dù Trump đi đêm với Cộng Sản Cuba. 

Họ rêu rao rằng Trump là doanh nhân thành công với tài sản hơn 10 tỉ dollars, dù Trump là kẻ thất bại triền miên và tài sản chỉ có vài tỉ, phần lớn tiền đầu tư phải vay mượn từ Bank of China. 

Họ rêu rao rằng Trump không kỳ thị chủng tộc, dù Trump là kẻ kỳ thị chủng tộc trắng trợn đến độ Paul Ryan, lãnh tụ của đảng Cộng Hoà, phải công khai nói rằng Trump là một loại kỳ thị chủng tộc đích thực "textbook". 

Họ rêu rao rằng Trump sẽ giúp cho dân nghèo, dù Trump luôn luôn bóc lột dân nghèo.

Họ rêu rao rằng Trump có tư cách, dù Trump chế giễu những người tàn tật, bêu xấu phụ nữ, phát ngôn thô lỗ, tấn công cha mẹ của tử sĩ Hoa Kỳ, vân vân và vân vân..."

Ý kiến của tôi (NHN): Còn nhiều thứ nữa, nhưng chỉ cần 1 trong các điểm trên đây cũng đã quá đủ. Trong cuộc bầu cử "lịch sử" này, nếu thắng, Trump sẽ dẫn toàn cầu xuống vực, không riêng gì nước Mỹ, nên lãnh tụ nhiều nước đã phải tỏ thái độ. 

Đảng Cộng Hòa chịu thiệt hại uy tín ở mức trầm trọng. Hai ông cựu tổng thống Cộng Hòa, 1/3 nghị sĩ Cộng Hòa tại nhiệm và mấy chục dân biểu Cộng Hòa đương chức đã lên tiếng bỏ Trump. Trong khi đó, một số tri gốc Việt vẫn khư khư ôm gốc chuối thúi dù không hề có cái đầu heo. Chính điều đó khiến tôi kinh ngạc! 

Phải hiểu như thế này: "Trump chứ không phải ai khác, đang làm cho đảng Cộng Hòa tàn mạt. Về mặt tinh thần, Trump không còn là Cộng Hòa, mà phản lại cương lĩnh của đảng. Nếu trung thành và triệt để ủng hộ đảng Cộng Hòa, hãy giúp đảng lấy lại uy tín bằng cách không cho Trump làm hại thêm nữa. Phải chịu hi sinh 4 năm hay 8 năm là thời gian tối đa, mà không sợ bị mất trắng sau này. Cuối cùng: phải chấp nhận giá trị và quyền lợi tối thượng của quốc gia, đặt nó lên trên quyền lợi và tình cảm cá nhân, phe nhóm hay ngay cả đảng phái.

Bạn nói bạn "yêu Cộng Hòa"? Chắc gì bạn yêu bằng hai ông cựu tổng thống và mấy chục ông nghị sĩ, dân biểu, cựu bộ trưởng, tướng lãnh Mỹ? Yêu đảng, phải bảo vệ và giúp phục hồi uy tín của đảng. Và, quan trọng hơn hết, hãy yêu nước trước đã, vì Cộng Hòa yêu nước.

(Nguyễn Hữu Nghĩa)

Hoàng Phạm chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ĐI BÂU VÀ CHỌN ỨNG CỬ

Không còn bao lâu nữa chúng ta đi bầu. Bầu cử là một quyền tối quan trọng cho người công dân.


Không còn bao lâu nữa chúng ta đi bầu. Bầu cử là một quyền tối quan trọng cho người công dân. Chúng ta may mắn được sống trên đất tự do mà không phải trên đất có chính sách Cộng Sản hay Hồi Giáo, nên chúng ta được quyền chọn lựa những ỨNG CỬ xứng đáng. Ông Donald Trump hay bà Hillary Clinton ?

Khi tôi còn dậy Quốc Tịch, tại Trung Tâm Công Giáo, học sinh hỏi tôi nên bầu cho Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ. Theo luật dậy học Quốc Tịch tôi không có quyền trả lời bầu cho Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ được mà tôi chỉ đưa ra một câu truyện thí dụ để tự học sinh lựa chọn.

Câu truyện như sau:  Có hai gia đình Bà A và Bà B. Hai bà cùng có người giúp việc nhà.

Bà A bảo người làm:  Cứ yên trí, tôi đối xử rất tử tế, tiền công và ăn uống đàng hoàng, không sợ đói khổ; lại có nơi ăn chốn ở nên chẳng phải đi đâu mà cũng chẳng phải lo kiếm sống”. Và tôi hỏi học sinh các bạn nghĩ thế nào ? Học sinh nhìn tôi có vẻ nghi hoặc.

Bà B bảo người làm:  Cứ yên trí, tôi đối xử rất tử tế, tiền công và ăn uống đàng hoàng, không sợ đói khổ; lại có nơi ăn chốn ở. Nhưng nên dành dụm tiền, đừng hoang phí. Tối đến sau công việc nhà chịu khó đi học Anh Văn và học lấy một cái nghề chuyên môn để một ngày nào đó không muốn làm cho tôi thì ra tự túc”. Và tôi cũng hỏi học sinh nghĩ thế nào ? Tôi thấy học sinh gật gật đầu.

Kết quả 95 phần trăm muốn làm cho Bà B. Trong sách Học Thuyết Xã Hội Công Giáo cũng dậy chúng ta giúp đỡ những người nghèo khổ để sau này họ có thể tự kiếm sống. Như chúng ta giúp họ cái cần câu để họ đi câu cá, chứ không phải cho họ con cá.

Hai câu chuyên Bà A và Bà B đem áp dụng vào xã hội thì ta nhận thấy Bà A là Đảng Dân Chủ, chính sách mỵ dân, cho để trị, nhiều người cả tin hay không muốn đi làm để dân đóng thuế nuôi họ. Theo tâm lý chung, những người đó bầu cho Đảng Dân Chủ vì muốn được hưởng an nhàn suốt đời.

Còn theo phương pháp Bà B muốn giúp để người dân tự lập. Nước sẽ giầu mạnh, kinh tế phát triển và con người có tự trọng, có nhân vị. Đó là đường lối của Đảng Cộng Hòa.

Xin Quý Vỵ đừng hiểu lầm, tôi không chỉ định cho những người già, hay những người tật nguyền, mà chỉ nêu ra cho những người trẻ, có sức khỏe mà không chịu làm việc để Đảng Dân Chủ lợi dụng thế thôi.

Bà Hillary Clinton.
Các bạn tự hỏi Bà Hillary Clinton khi là Đệ Nhất Phu Nhân, bà đã làm gì cho Nước Mỹ ? Khi bà Hillary Clinton là Thượng Nghị Sĩ cho Tiểu Bang New York, bà đã làm gì cho Tiểu Bang New York ? Bà đã chẳng làm gì ích lợi cả. Rồi khi bà Hillary Clinton làm Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao bà đã làm nhiều điều phi pháp như dối trá vụ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Benghazi bốn (4) người Mỹ chết vì ISIS Muslim, Hội Clinton World Foundation, nhận hối lộ của một số Nước Miền Trung Đông, và ăn hối lộ những ai muốn làm ăn với Hoa Kỳ. Cả hàng ngàn eMail mật gửi đi bất hợp pháp và vụ Haiti động đất cách đây mấy năm, cả hai vợ chồng kêu gọi đóng góp giúp đỡ gây quỹ lên cả tiền tỉ, nhưng chỉ giúp Haiti 10% còn 90% cho vào Clinton Account. Bà Clinton là người khát tiền, đầy tham vọng, ủng hộ phá thai, bà lờ đi những việc chồng bê bối để giữ chiếc ghế Đệ Nhất Phu Nhân cho cái đà leo lên làm Thượng Nghị Sĩ, rồi Tổng Thống.

Ông Donald Trump.
Ông này không có khuôn mặt dễ thương trước công chúng, chải kiểu tóc như đội tóc giả, che hết cái trán thông minh, khi nói thì môi cong tớn lên, diễn tả lộ trên khuôn mặt và cử chỉ hơi lấc cấc. Ông không có khuôn mặt của một nhà chính tri. Nhưng tính tình thẳng thắn, bộc trực, ông giầu có không ai lấy tiền mua chuộc được ông. Ông yêu nước muốn đứng ra giúp nước. Ai cũng biết sau gần tám (8) năm, Nước Mỹ xuống dốc, lũng đoạn tiền tệ, nợ nần như núi, kinh tế kiệt quệ, nhiều người thất nghiệp, quân đội giảm sút, bảo hiểm sức khỏe bất công. Nói chung đối nội, đối ngoại Nước Mỹ sẽ không bảo vệ được sự quân bình nếu chúng ta bầu cho người có đường lối theo Chính Sách Obama thì Nước Mỹ sẽ không còn là Đất Lành Chim Đậu nữa. Ông Trump tuy không phải là một chính trị gia, nhưng ông ấy có đủ thông minh để dùng những người tài giỏi, đạo đức giúp ông làm việc ích lợi cho Nước Mỹ, cho Dân Mỹ.

Để kết thúc bài này tôi hy vọng Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Trump thì mới hy vọng cứu vãn đất nước này không bị xuống dốc.
Sau đây tôi xin chia sẻ hình hí họa lấy trên mạng để Quý Vỵ suy ngẫm. Có phải Dân Mỹ dần dần đi tới vô thần, vô tổ quốc ?!
Người thứ nhất:  Tên là Tebow cách đây 2, 3 năm. Trước khi ra sân banh, anh luôn quỳ xuống cầu nguyện cùng Thiên Chúa thì những người thiên tả tẩy chay cho là anh tấn công, xúc phạm tới họ. Sau đó không có đội banh nào dám mướn anh ta.
Người thứ hai:  Là Keapernick cách đây 2 tuần trước khi chơi football, tất cả mọi người đứng lên nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ, anh ta không chịu đứng lên cứ ngồi ì ra để tỏ ý phản đối cảnh sát và về phe với Black Matter, thì những người thiên tả và báo chí lại khen anh ta áp dụng điều thứ nhất của Hiến Pháp. --Tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo.
Đấy, Quý Vỵ ơi ! Với cái đà này thì dần dần người ta chống đối tôn giáo và người ta không coi trọng lá Quốc Kỳ đất nước mà họ sống, rồi Nước Mỹ sẽ đi về đâu ?!

@Hương Bình

From: "Khai Vo khaivo43@yahoo.com

On Sunday, October 9, 2016 6:07 AM, "Vi-báo và nxb Làng Van nxb.langvan@yahoo.ca [DienDanCongLuan]" <DienDanCongLuan@yahoogroups.com> wrote:

Trích dẫn Hoàng Ngọc Tuấn:

"Những kẻ điên rồ ủng hộ Trump thì luôn luôn tránh né sự thật, và nhất định bỏ phiếu cho hắn. Trong số đó có rất nhiều người Mỹ gốc Việt.

Họ rêu rao rằng Trump đã đóng thuế rất nhiều cho nước Mỹ, dù Trump trốn thuế.

Họ rêu rao rằng Trump chống Trung Cộng, dù Trump làm ăn với Trung Cộng.

Họ rêu rao rằng Trump chống Cộng Sản Cuba, dù Trump đi đêm với Cộng Sản Cuba. 

Họ rêu rao rằng Trump là doanh nhân thành công với tài sản hơn 10 tỉ dollars, dù Trump là kẻ thất bại triền miên và tài sản chỉ có vài tỉ, phần lớn tiền đầu tư phải vay mượn từ Bank of China. 

Họ rêu rao rằng Trump không kỳ thị chủng tộc, dù Trump là kẻ kỳ thị chủng tộc trắng trợn đến độ Paul Ryan, lãnh tụ của đảng Cộng Hoà, phải công khai nói rằng Trump là một loại kỳ thị chủng tộc đích thực "textbook". 

Họ rêu rao rằng Trump sẽ giúp cho dân nghèo, dù Trump luôn luôn bóc lột dân nghèo.

Họ rêu rao rằng Trump có tư cách, dù Trump chế giễu những người tàn tật, bêu xấu phụ nữ, phát ngôn thô lỗ, tấn công cha mẹ của tử sĩ Hoa Kỳ, vân vân và vân vân..."

Ý kiến của tôi (NHN): Còn nhiều thứ nữa, nhưng chỉ cần 1 trong các điểm trên đây cũng đã quá đủ. Trong cuộc bầu cử "lịch sử" này, nếu thắng, Trump sẽ dẫn toàn cầu xuống vực, không riêng gì nước Mỹ, nên lãnh tụ nhiều nước đã phải tỏ thái độ. 

Đảng Cộng Hòa chịu thiệt hại uy tín ở mức trầm trọng. Hai ông cựu tổng thống Cộng Hòa, 1/3 nghị sĩ Cộng Hòa tại nhiệm và mấy chục dân biểu Cộng Hòa đương chức đã lên tiếng bỏ Trump. Trong khi đó, một số tri gốc Việt vẫn khư khư ôm gốc chuối thúi dù không hề có cái đầu heo. Chính điều đó khiến tôi kinh ngạc! 

Phải hiểu như thế này: "Trump chứ không phải ai khác, đang làm cho đảng Cộng Hòa tàn mạt. Về mặt tinh thần, Trump không còn là Cộng Hòa, mà phản lại cương lĩnh của đảng. Nếu trung thành và triệt để ủng hộ đảng Cộng Hòa, hãy giúp đảng lấy lại uy tín bằng cách không cho Trump làm hại thêm nữa. Phải chịu hi sinh 4 năm hay 8 năm là thời gian tối đa, mà không sợ bị mất trắng sau này. Cuối cùng: phải chấp nhận giá trị và quyền lợi tối thượng của quốc gia, đặt nó lên trên quyền lợi và tình cảm cá nhân, phe nhóm hay ngay cả đảng phái.

Bạn nói bạn "yêu Cộng Hòa"? Chắc gì bạn yêu bằng hai ông cựu tổng thống và mấy chục ông nghị sĩ, dân biểu, cựu bộ trưởng, tướng lãnh Mỹ? Yêu đảng, phải bảo vệ và giúp phục hồi uy tín của đảng. Và, quan trọng hơn hết, hãy yêu nước trước đã, vì Cộng Hòa yêu nước.

(Nguyễn Hữu Nghĩa)

Hoàng Phạm chuyển

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm