Tin nóng trong ngày

Dấu hiệu Thủ tướng Thái xinh đẹp thoát hiểm lật đổ

Ngày 3/12, tình hình ở Bangkok đã lắng dịu hơn nhiều sau khi rào chắn bên ngoài toà nhà chính phủ và sở cảnh sát được dỡ bỏ, người dân có thể vào bên trong trụ

Biểu tình ở Thái Lan đột ngột ngưng trước sinh nhật của Quốc vương

 
Người biểu tình chống chính phủ tặng hoa hồng đỏ cho cảnh sát tại Bangkok, ngày 3/12/2013. Chính phủ Thái Lan ra lệnh cho cảnh sát dỡ bỏ rào cản và cho phép người biểu tình vào các tòa nhà chính phủ.
Người biểu tình chống chính phủ tặng hoa hồng đỏ cho cảnh sát tại Bangkok, ngày 3/12/2013. Chính phủ Thái Lan ra lệnh cho cảnh sát dỡ bỏ rào cản và cho phép người biểu tình vào các tòa nhà chính phủ.
 
 

Tiểu sử bà Yingluck Shinawatra

-    Sinh ngày 21 tháng 6, 1967 tại Chiang Mai.
-    Em gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.
-    Ðậu bằng cử nhân về Quản lý Công cộng tại trường Ðại học Kentucky.
-    Kết hôn với doanh gia Anusorn Amornchat; có một con trai.
-    Làm giám đốc điều hành AIS và SC Asset, cả hai đều là công ty của gia đình.
-    Trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan vào năm 2011.
Sau những vụ đụng độ kéo dài nhiều ngày ở Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra kêu gọi mọi người mọi giới trong xã hội, kể cả những người biểu tình chống chính phủ, hãy làm việc chung với nhau để tìm ra một giải pháp cho vụ rối loạn ở quốc gia phân hóa chính trị này. Tuy nhiên, một nhân vật lãnh đạo của phe chống đối, tuyên bố tiếp tục cuộc đấu tranh để lật đổ chính phủ được bầu lên một cách dân chủ của bà Yingluck. Thông tín viên Steve Herman của đài VOA tại Bangkok có thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.

Những vụ biểu tình không ngớt gia tăng cường độ ở thủ đô Thái Lan hôm nay đã tạm ngưng một cách đột ngột, giữa lúc cảnh sát tháo dỡ rào cản và để cho những người biểu tình tụ tập trong khuôn viên của Tòa nhà Chính phủ và những tòa nhà được canh phòng khác.

Diễn tiến rõ ràng là một cuộc hưu chiến, trước ngày sinh nhật thứ 86 của nhà vua được dân chúng tôn sùng, đã tạo ra một cảnh tượng rất khó có thể tưởng tượng một ngày trước đó: một đoàn người biểu tình chống chính phủ ngồi yên trên sân cỏ của Tòa nhà Chính phủ, là trung tâm của quyền lực chính trị ở Thái Lan.

Việc chiếm cứ tạm thời khuôn viên của Tòa nhà Chính phủ làm cho một số người biểu tình cảm thấy ngạc nhiên và họ không hiểu diễn tiến này có ý nghĩa như thế nào.

"Một phụ nữ biểu tình, tên Saidin Chaohinfah, nói rằng bà không biết chắc là phe bà thắng hay thua. Họ phải chờ xem. Nhưng bà cho biết bà đã nói chuyện với những người cảnh sát và những người đó cũng cảm thấy vui mừng."

Những sự hân hoan của ngày hôm nay không bảo đảm được là vụ xung đột này đã chấm dứt.

Ông Suthep Thaugsuban, người lãnh đạo cuộc biểu tình, đã ăn mừng việc chiếm được các tòa nhà quan trọng của chính phủ trong một thời gian ngắn, nhưng ông thừa nhận là mục tiêu loại bỏ gia tộc Thaksin ra khỏi quyền lực vẫn chưa hoàn tất.

Tại Tòa nhà Chính phủ, một người biểu tình tên Silapachai Nisapa đã nói tới một sự việc hiển nhiên: Thủ tướng Yingluck Shinawatra vẫn là người lãnh đạo chính phủ Thái Lan.

Ông Silapachai nói thêm rằng thủ tướng phải ngưng thi hành nhiệm vụ và từ chức vì đó là đòi hỏi của nhiều người đã xuống đường biểu tình.

Bà Yingluck lên nắm quyền năm 2011 với thế đa số khá mạnh ở quốc hội. Tuy nhiên một số chính sách của chính phủ bà đã làm cho dân chúng cảm thấy tức giận, đặc biệt là một dự luật ân xá, mà nếu được thông qua, sẽ cho phép anh bà, là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, được về nước.

Ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chánh năm 2006 và đang sống lưu vong để né tránh những cáo trạng tham nhũng. Nhiều người tin rằng ông nắm giữ một vai trò then chốt trong việc hoạch định các chính sách của chính phủ hiện nay và vẫn còn được ủng hộ bởi nhiều người ở vùng nông thôn.

Những cuộc biểu tình trong vài tuần qua là đợt biểu tình lớn nhất kể từ năm 2010, nhưng nhiều người Thái Lan và các nhà quan sát chính trị cho rằng việc người biểu tình đòi thay chính phủ được bầu lên một một cách dân chủ bằng một “hội đồng nhân dân” là một đòi hỏi không hợp lý.

Hiện chưa ai biết rõ số phận của Thủ tướng Yingluck sẽ ra sao sau cuộc biểu tình. Trong lúc cả nước đón chờ sinh nhật của nhà vua vào ngày thứ 5, bà đã xuất hiện trên truyền hình trong một thời gian ngắn để kêu gọi mọi người đoàn kết và chung sức tìm kiếm một giải pháp.

Bất kể kết cuộc như thế nào, vụ rối loạn này có phần chắc sẽ ảnh hưởng tới kinh tế Thái Lan. Bộ tài chánh mới đây cho biết tỉ lệ tăng trưởng có thể sụt xuống còn 3% và thứ hạng tín dụng của quốc gia cũng có thể bị hạ thấp. ( VOA )

********************

 

Dấu hiệu Thủ tướng Thái xinh đẹp thoát hiểm lật đổ

(Tin tức 24h)-  Ngày 3/12, tình hình ở Bangkok đã lắng dịu hơn nhiều sau khi rào chắn bên ngoài toà nhà chính phủ và sở cảnh sát được dỡ bỏ, người dân có thể vào bên trong trụ sở. Còn nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cùng các tướng lĩnh chỉ huy Quân đội đã làm lễ mừng thọ Nhà Vua.
Cảnh sát mời người biểu tình vào trụ sở, Thủ tướng gửi tiền thưởng
 
Ngày 3/12, người biểu tình đã vượt qua các rào chắn trên 2 cây cầu Orathai và Chamai Maruchet để tập trung trước tòa nhà chính phủ. Hàng trăm người sau đó đã đi vào trong mà không hề bị ngăn chặn.
 
Chính quyền vừa tháo dỡ những thanh chắn, cho phép người biểu tình vào khuôn viên của tòa nhà chính phủ "nhằm giảm căng thẳng giữa người biểu tình và cảnh sát", Krisana Pattanacharoen, một quan chức cảnh sát phát biểu trên truyền hình.
 
Hiện trường ở tòa nhà chính phủ đầy không khí lễ hội, khi người biểu tình ùa vào khuôn viên, thổi còi, ngồi trên bãi cỏ và chụp ảnh. Căng thẳng hạ nhiệt nhanh chóng ở thủ đô sau hai ngày bạo lực. 
 
Người biểu tình ôm cảnh sát Bangkok
Người biểu tình ôm cảnh sát Bangkok
 
Chính phủ Thái tuyên bố chính họ đã ra lệnh cho cảnh sát lùi bước để tránh bạo lực. "Người biểu tình nói họ muốn chiếm giữ các tòa nhà chính phủ nhưng chính phủ không muốn thấy cứ xô xát hay đối đầu nào. Do đó, chúng tôi ra lệnh cho cảnh sát ngừng tay” - người phát ngôn chính phủ Teerat Ratanasevi nói với phóng viên.
 
Trước đó cùng ngày, tình hình diễn ra tương tự tại sở chỉ huy cảnh sát Bangkok trên đường Sri Ayutthaya. Cảnh sát không những cắt dây thép gai mở đường cho người biểu tình mà còn trật tự ngồi chờ họ vào bên trong trụ sở. Cảnh tượng trái ngược ghê gớm với những trận hỗn chiến suốt ngày đêm 2/12.
 
Cảnh sát Thái Lan đã thay đổi chiến thuật nhằm hạ nhiệt các cuộc xô xát với người biểu tình. Cảnh sát trưởng Bangkok, ông Kamronvit Thoopkrachang, cho Reuters biết: “Ở những khu vực xảy ra đối đầu, chúng tôi đã ra lệnh mọi cảnh sát rút lui. 
 
Đây là phương cách tránh đụng độ của chính phủ. Hôm nay, chúng tôi sẽ không dùng hơi cay, không phản ứng. Chúng tôi sẽ để họ vào nếu họ muốn”.
 
Cũng theo Trung tướng Kamronwit, trụ sở cảnh sát là của công, được xây dựng bằng tiền thuế. “Nếu người biểu tình muốn chiếm giữ, hay thậm chí là đốt, tòa nhà này thì đó là quyền của họ. Và tôi sẽ nhận phần trách nhiệm” - ông Kamronwit nói.
 
Ông Kamronwit cho biết thêm Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã gửi 2 triệu baht (1,4 tỉ đồng) tiền cá nhân cho cảnh sát sáng ngày 3/12  để ủng hộ tinh thần lực lượng này mấy ngày qua cố thủ để bảo vệ an ninh. Ông còn cho hay nữ thủ tướng nhắn nhủ bà không muốn thấy người dân Thái Lan đánh lẫn nhau.
 
Đây là ngày bình yên nhất kể từ khi tình hình trở nên hỗn loạn vào ngày 30/11.
 
Trong khi những người biểu tình mô tả động thái này như là một chiến thắng dành cho mình thì BBC lại đánh giá đây là một bước đi đầy bất ngờ và thông minh của chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhằm xoa dịu sự tức giận của người biểu tình và ngăn chặn những cuộc đụng độ đẫm máu có thể xảy ra.
 
Nữ Thủ tướng tổ chức lễ mừng thọ cho nhà Vua
 
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Yingluck yết kiến Nhà Vua Thái Lan
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Yingluck yết kiến Nhà Vua Thái Lan
 
Sau khi giao phó hết nhiệm vụ cho cảnh sát làm cho tình hình Thái Lan trở nên ôn hòa thì nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra tiến hành tổ chức lễ mừng thọ cho nhà Vua.
 
Cùng ngày 3/12, Thủ tướng đã từ chối một cuộc phỏng vấn theo yêu cầu của giới truyền thông sau khi bà dự một cuộc họp với giới chức quân sự. Theo tờ Dân tộc của Thái Lan, Thủ tướng trông rất thoải mái, sau đó lên một chiếc trực thăng để đến tham dự một buổi diễn tập đánh dấu lễ sinh nhật của nhà vua Thái Lan tại Cung điện Klai Kang Won.
 
Tại Câu lạc bộ Lục quân, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yingluck Shinawatra cùng các tướng lĩnh chỉ huy Quân đội đã làm lễ mừng thọ Nhà Vua, sau đó bà Yingluck chủ trì cuộc họp Nội các.
 
Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Prayuth tuyên bố: "Việc giải quyết biểu tình để cho giới chính trị tự giải quyết, Quân đội chỉ đứng ngoài theo dõi tình hình".
 
Tư lệnh Không quân Thái Lan, Đại tướng Prachin cho biết thêm, giới chỉ huy Quân đội nước này lo ngại về diễn biến biểu tình, nhưng tin rằng, tình hình không dẫn tới bạo lực. Tướng Prachin kêu gọi người dân Thái Lan tỉnh táo, thực sự hành động vì đất nước và Nhà Vua.
 
T.M  (Tổng hợp)

Bàn ra tán vào (3)

ngoc
Ông có chọn 100 lần thì cũng sai lầm như thường.Đừng có mà nằm mơ ông nhé.Làm kiếp đàn ông thì cố mà chịu thôi nhé...

----------------------------------------------------------------------------------

SR
Vợ là trên cả Ông Trời... Nắng,mưa,bão tố khơi khơi,khó lường.... Chàng ơi!xin cứ nhún nhường,,,, Nếu em làm quá,em thường gấp...trăm !

----------------------------------------------------------------------------------

SG
vậy mà không ly dị mới là "superman"

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Dấu hiệu Thủ tướng Thái xinh đẹp thoát hiểm lật đổ

Ngày 3/12, tình hình ở Bangkok đã lắng dịu hơn nhiều sau khi rào chắn bên ngoài toà nhà chính phủ và sở cảnh sát được dỡ bỏ, người dân có thể vào bên trong trụ

Biểu tình ở Thái Lan đột ngột ngưng trước sinh nhật của Quốc vương

 
Người biểu tình chống chính phủ tặng hoa hồng đỏ cho cảnh sát tại Bangkok, ngày 3/12/2013. Chính phủ Thái Lan ra lệnh cho cảnh sát dỡ bỏ rào cản và cho phép người biểu tình vào các tòa nhà chính phủ.
Người biểu tình chống chính phủ tặng hoa hồng đỏ cho cảnh sát tại Bangkok, ngày 3/12/2013. Chính phủ Thái Lan ra lệnh cho cảnh sát dỡ bỏ rào cản và cho phép người biểu tình vào các tòa nhà chính phủ.
 
 

Tiểu sử bà Yingluck Shinawatra

-    Sinh ngày 21 tháng 6, 1967 tại Chiang Mai.
-    Em gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.
-    Ðậu bằng cử nhân về Quản lý Công cộng tại trường Ðại học Kentucky.
-    Kết hôn với doanh gia Anusorn Amornchat; có một con trai.
-    Làm giám đốc điều hành AIS và SC Asset, cả hai đều là công ty của gia đình.
-    Trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan vào năm 2011.
Sau những vụ đụng độ kéo dài nhiều ngày ở Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra kêu gọi mọi người mọi giới trong xã hội, kể cả những người biểu tình chống chính phủ, hãy làm việc chung với nhau để tìm ra một giải pháp cho vụ rối loạn ở quốc gia phân hóa chính trị này. Tuy nhiên, một nhân vật lãnh đạo của phe chống đối, tuyên bố tiếp tục cuộc đấu tranh để lật đổ chính phủ được bầu lên một cách dân chủ của bà Yingluck. Thông tín viên Steve Herman của đài VOA tại Bangkok có thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.

Những vụ biểu tình không ngớt gia tăng cường độ ở thủ đô Thái Lan hôm nay đã tạm ngưng một cách đột ngột, giữa lúc cảnh sát tháo dỡ rào cản và để cho những người biểu tình tụ tập trong khuôn viên của Tòa nhà Chính phủ và những tòa nhà được canh phòng khác.

Diễn tiến rõ ràng là một cuộc hưu chiến, trước ngày sinh nhật thứ 86 của nhà vua được dân chúng tôn sùng, đã tạo ra một cảnh tượng rất khó có thể tưởng tượng một ngày trước đó: một đoàn người biểu tình chống chính phủ ngồi yên trên sân cỏ của Tòa nhà Chính phủ, là trung tâm của quyền lực chính trị ở Thái Lan.

Việc chiếm cứ tạm thời khuôn viên của Tòa nhà Chính phủ làm cho một số người biểu tình cảm thấy ngạc nhiên và họ không hiểu diễn tiến này có ý nghĩa như thế nào.

"Một phụ nữ biểu tình, tên Saidin Chaohinfah, nói rằng bà không biết chắc là phe bà thắng hay thua. Họ phải chờ xem. Nhưng bà cho biết bà đã nói chuyện với những người cảnh sát và những người đó cũng cảm thấy vui mừng."

Những sự hân hoan của ngày hôm nay không bảo đảm được là vụ xung đột này đã chấm dứt.

Ông Suthep Thaugsuban, người lãnh đạo cuộc biểu tình, đã ăn mừng việc chiếm được các tòa nhà quan trọng của chính phủ trong một thời gian ngắn, nhưng ông thừa nhận là mục tiêu loại bỏ gia tộc Thaksin ra khỏi quyền lực vẫn chưa hoàn tất.

Tại Tòa nhà Chính phủ, một người biểu tình tên Silapachai Nisapa đã nói tới một sự việc hiển nhiên: Thủ tướng Yingluck Shinawatra vẫn là người lãnh đạo chính phủ Thái Lan.

Ông Silapachai nói thêm rằng thủ tướng phải ngưng thi hành nhiệm vụ và từ chức vì đó là đòi hỏi của nhiều người đã xuống đường biểu tình.

Bà Yingluck lên nắm quyền năm 2011 với thế đa số khá mạnh ở quốc hội. Tuy nhiên một số chính sách của chính phủ bà đã làm cho dân chúng cảm thấy tức giận, đặc biệt là một dự luật ân xá, mà nếu được thông qua, sẽ cho phép anh bà, là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, được về nước.

Ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chánh năm 2006 và đang sống lưu vong để né tránh những cáo trạng tham nhũng. Nhiều người tin rằng ông nắm giữ một vai trò then chốt trong việc hoạch định các chính sách của chính phủ hiện nay và vẫn còn được ủng hộ bởi nhiều người ở vùng nông thôn.

Những cuộc biểu tình trong vài tuần qua là đợt biểu tình lớn nhất kể từ năm 2010, nhưng nhiều người Thái Lan và các nhà quan sát chính trị cho rằng việc người biểu tình đòi thay chính phủ được bầu lên một một cách dân chủ bằng một “hội đồng nhân dân” là một đòi hỏi không hợp lý.

Hiện chưa ai biết rõ số phận của Thủ tướng Yingluck sẽ ra sao sau cuộc biểu tình. Trong lúc cả nước đón chờ sinh nhật của nhà vua vào ngày thứ 5, bà đã xuất hiện trên truyền hình trong một thời gian ngắn để kêu gọi mọi người đoàn kết và chung sức tìm kiếm một giải pháp.

Bất kể kết cuộc như thế nào, vụ rối loạn này có phần chắc sẽ ảnh hưởng tới kinh tế Thái Lan. Bộ tài chánh mới đây cho biết tỉ lệ tăng trưởng có thể sụt xuống còn 3% và thứ hạng tín dụng của quốc gia cũng có thể bị hạ thấp. ( VOA )

********************

 

Dấu hiệu Thủ tướng Thái xinh đẹp thoát hiểm lật đổ

(Tin tức 24h)-  Ngày 3/12, tình hình ở Bangkok đã lắng dịu hơn nhiều sau khi rào chắn bên ngoài toà nhà chính phủ và sở cảnh sát được dỡ bỏ, người dân có thể vào bên trong trụ sở. Còn nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cùng các tướng lĩnh chỉ huy Quân đội đã làm lễ mừng thọ Nhà Vua.
Cảnh sát mời người biểu tình vào trụ sở, Thủ tướng gửi tiền thưởng
 
Ngày 3/12, người biểu tình đã vượt qua các rào chắn trên 2 cây cầu Orathai và Chamai Maruchet để tập trung trước tòa nhà chính phủ. Hàng trăm người sau đó đã đi vào trong mà không hề bị ngăn chặn.
 
Chính quyền vừa tháo dỡ những thanh chắn, cho phép người biểu tình vào khuôn viên của tòa nhà chính phủ "nhằm giảm căng thẳng giữa người biểu tình và cảnh sát", Krisana Pattanacharoen, một quan chức cảnh sát phát biểu trên truyền hình.
 
Hiện trường ở tòa nhà chính phủ đầy không khí lễ hội, khi người biểu tình ùa vào khuôn viên, thổi còi, ngồi trên bãi cỏ và chụp ảnh. Căng thẳng hạ nhiệt nhanh chóng ở thủ đô sau hai ngày bạo lực. 
 
Người biểu tình ôm cảnh sát Bangkok
Người biểu tình ôm cảnh sát Bangkok
 
Chính phủ Thái tuyên bố chính họ đã ra lệnh cho cảnh sát lùi bước để tránh bạo lực. "Người biểu tình nói họ muốn chiếm giữ các tòa nhà chính phủ nhưng chính phủ không muốn thấy cứ xô xát hay đối đầu nào. Do đó, chúng tôi ra lệnh cho cảnh sát ngừng tay” - người phát ngôn chính phủ Teerat Ratanasevi nói với phóng viên.
 
Trước đó cùng ngày, tình hình diễn ra tương tự tại sở chỉ huy cảnh sát Bangkok trên đường Sri Ayutthaya. Cảnh sát không những cắt dây thép gai mở đường cho người biểu tình mà còn trật tự ngồi chờ họ vào bên trong trụ sở. Cảnh tượng trái ngược ghê gớm với những trận hỗn chiến suốt ngày đêm 2/12.
 
Cảnh sát Thái Lan đã thay đổi chiến thuật nhằm hạ nhiệt các cuộc xô xát với người biểu tình. Cảnh sát trưởng Bangkok, ông Kamronvit Thoopkrachang, cho Reuters biết: “Ở những khu vực xảy ra đối đầu, chúng tôi đã ra lệnh mọi cảnh sát rút lui. 
 
Đây là phương cách tránh đụng độ của chính phủ. Hôm nay, chúng tôi sẽ không dùng hơi cay, không phản ứng. Chúng tôi sẽ để họ vào nếu họ muốn”.
 
Cũng theo Trung tướng Kamronwit, trụ sở cảnh sát là của công, được xây dựng bằng tiền thuế. “Nếu người biểu tình muốn chiếm giữ, hay thậm chí là đốt, tòa nhà này thì đó là quyền của họ. Và tôi sẽ nhận phần trách nhiệm” - ông Kamronwit nói.
 
Ông Kamronwit cho biết thêm Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã gửi 2 triệu baht (1,4 tỉ đồng) tiền cá nhân cho cảnh sát sáng ngày 3/12  để ủng hộ tinh thần lực lượng này mấy ngày qua cố thủ để bảo vệ an ninh. Ông còn cho hay nữ thủ tướng nhắn nhủ bà không muốn thấy người dân Thái Lan đánh lẫn nhau.
 
Đây là ngày bình yên nhất kể từ khi tình hình trở nên hỗn loạn vào ngày 30/11.
 
Trong khi những người biểu tình mô tả động thái này như là một chiến thắng dành cho mình thì BBC lại đánh giá đây là một bước đi đầy bất ngờ và thông minh của chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhằm xoa dịu sự tức giận của người biểu tình và ngăn chặn những cuộc đụng độ đẫm máu có thể xảy ra.
 
Nữ Thủ tướng tổ chức lễ mừng thọ cho nhà Vua
 
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Yingluck yết kiến Nhà Vua Thái Lan
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Yingluck yết kiến Nhà Vua Thái Lan
 
Sau khi giao phó hết nhiệm vụ cho cảnh sát làm cho tình hình Thái Lan trở nên ôn hòa thì nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra tiến hành tổ chức lễ mừng thọ cho nhà Vua.
 
Cùng ngày 3/12, Thủ tướng đã từ chối một cuộc phỏng vấn theo yêu cầu của giới truyền thông sau khi bà dự một cuộc họp với giới chức quân sự. Theo tờ Dân tộc của Thái Lan, Thủ tướng trông rất thoải mái, sau đó lên một chiếc trực thăng để đến tham dự một buổi diễn tập đánh dấu lễ sinh nhật của nhà vua Thái Lan tại Cung điện Klai Kang Won.
 
Tại Câu lạc bộ Lục quân, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yingluck Shinawatra cùng các tướng lĩnh chỉ huy Quân đội đã làm lễ mừng thọ Nhà Vua, sau đó bà Yingluck chủ trì cuộc họp Nội các.
 
Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Prayuth tuyên bố: "Việc giải quyết biểu tình để cho giới chính trị tự giải quyết, Quân đội chỉ đứng ngoài theo dõi tình hình".
 
Tư lệnh Không quân Thái Lan, Đại tướng Prachin cho biết thêm, giới chỉ huy Quân đội nước này lo ngại về diễn biến biểu tình, nhưng tin rằng, tình hình không dẫn tới bạo lực. Tướng Prachin kêu gọi người dân Thái Lan tỉnh táo, thực sự hành động vì đất nước và Nhà Vua.
 
T.M  (Tổng hợp)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm