Tin nóng trong ngày

Điểm Tin Thứ Sáu 17/01/2020

Vụ Đồng Tâm: Liên minh châu Âu vào cuộc, ‘đề nghị’ gặp Bộ Công an (BoxitVN)


  • Biển Đông: Ủng hộ Bắc Kinh, Nga cáo buộc Mỹ bao vây Trung Quốc (RFI) - Tú Anh - Khi thay thế tên gọi vùng Châu Á Thái Bình Dương bằng khái niệm mới « Ấn Độ- Thái Bình Dương », mục tiêu sâu xa của Mỹ là mở rộng chiến lược bao vây Trung Quốc. Trên đây là tuyên bố của ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov, thứ Tư 15/01/2020 tại New Delhi, nhân một hội nghi quốc tế về những thách thức trên thế giới
  • Đây là những hình ảnh mới nhất trên Đảo Gạc Ma do Trung cộng sử dụng vũ lực đánh chiếm của Việt Nam vào ngày 14-03-1988 (BoxitVN) - Phạm Minh Vũ - Căn cứ quân sự này hình thành bởi máu của 64 chiến sỹ Hải Quân VN. Nó có ngày hôm nay cũng nhờ một lệnh phát đi “không được nổ súng” bởi tên hèn tướng Lê Đức Anh. Binh sĩ đánh vào Đồng Tâm lúc đó Tô Lâm hoặc Nguyễn Xuân Phúc hay Nguyễn Phú Trọng hạ lệnh “không được nổ súng” thì Cụ Kình đâu phải chết? Cụ Kình chết bởi vì các Ông ấy muốn thế. Đem gần cả một sư đoàn đi cướp đất ở Đồng Tâm ấy, ra Gạc Ma lấy lại chủ quyền của ta, để trả thù cho 64 chiến sỹ hy sinh ở đó thì hay biết mấy? Thì vinh quang, thì vĩ đại biết mấy? Giờ đây, 64 chiến sỹ hy sinh ở Gạc Ma bảo vệ chủ quyền quốc gia, mà chẳng có lãnh đạo nào ký truy phong liệt sỹ chống Trung cộng cứu nước, chẳng ai phát động học tập làm theo tấm gương vệ quốc như 64 chiến sỹ ấy.
  • VNTB – EVFTA: Các vị Dân biểu Châu Âu đừng bỏ lỡ cơ hội. (VNTB) - Diễm Thi dịch (VNTB) – Ngày càng nhiều Dân biểu Châu Âu đã nhận thức được sự tàn bạo và bất tín của chế độ Việt Nam, và nhận ra rằng lần bỏ phiếu này là một trong những lần hiếm hoi mà họ có quyền lực ràng buộc trong chính sách đối ngoại của EU. Trong những tuần tới, Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ đưa ra quyết định ràng buộc về việc có nên phê duyệt, hoãn hay từ chối Hiệp định thương mại tự do Việt Nam (FTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) hay không. Việc bỏ phiếu diễn ra sau một chặng đường dài gần như chẳng có hồi kết.
  • Ai đã “bức tử” đồng bằng sông Cửu Long (RFA) - Một nhà nghiên cứu người Mỹ, trong cuốn sách của ông ta “Những ngày cuối cùng của dòng Mekong hùng mạnh” cho rằng, Trung Quốc đang tăng cường trữ nước trên các đập thuỷ điện trên đất của họ, tại thượng nguồn Mekong, nhưng không phải vì mục đích lấy điện mà vì muốn tích trữ nước cho tương lai
  • Chúng ta đang ưu tiên cái thiếu hiệu quả nhưng thừa ô nhiễm (BoxitVN) - Mạc Bùi - Từ trước đến nay Việt Nam luôn ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp, nhưng điều trớ trêu là càng đầu tư nhiều thì hiệu quả của ngành này lại càng giảm sút, trong khi phát thải ô nhiễm thì ngày càng nhiều. Nhiều năm qua, trong các báo cáo và thậm chí cả các bài viết mang tính nghiên cứu đều mặc nhiên thừa nhận tốc độ tăng ...
  • Chỉ có ngu mới tin được?!* (VNTB) - FB Trịnh Bá Phương - Ý kiến về tấm hình. Thứ trưởng bộ công an Lương Tam Quang trả lời báo chí là cả 3 viên cảnh sát bị thiêu cháy sau khi ngã xuống hố ( trong hình). Từ trước nay, trong các cuộc đàn áp, cưỡng chế, biểu tình, phiên toà chính trị… công an đều cắt cử một tổ phụ trách việc quay phim, ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Kể cả cưỡng chế quy mô nhỏ cấp phường, xã
  • Chính phủ Việt Nam tổng tấn công ngăn chặn thông tin vụ Đồng Tâm ra bên ngoài (RFA) - Ngay sau vụ việc Đồng Tâm diễn ra nhiều trang Fanpage, trang các nhân đưa tin về Đồng Tâm đồng loạt bị số lượng lớn báo cáo chặn và thậm chí xóa, thậm chí nhiều clip trên Youtube đã bị cấm chiếu và xóa đi. Liệu rằng có hay không sự can thiệp quá mức của chính phủ Việt Nam đối với việc ngăn cản mọi thông tin bất lợi ra bên ngoài?
  • HRW: VN chưa cải thiện nhân quyền, TQ đang là mối đe dọa toàn cầu (BoxitVN) - Năm 2018, một tòa án ở Việt Nam đã bỏ tù năm nhà hoạt động đến 15 năm, sau khi cáo buộc họ âm mưu lật đổ chính quyền nhà nước - một tội danh thường bị các nhà quan sát nhân quyền cho là là mơ hồ. Báo cáo mới của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nhận xét rằng Việt Nam chưa làm gì nhiều để cải thiện nhân quyền; trong khi các động thái của Trung Quốc đang đe dọa hàng thập niên tiến bộ về nhân ...
  • Phẩm cách Việt Nam và vụ việc Đồng Tâm, nhìn từ Singapore (BoxitVN) - Tiến sĩ Vũ Minh Khương - Tác giả hiện làm việc ở Singapore - Dù đã ở trước thềm của năm mới Canh Tý, có lẽ mỗi chúng ta đều vẫn trăn trở với cảm xúc u uất khi nghĩ đến vụ việc Đồng Tâm xảy ra hôm 9/1/2020. Sẽ là đường đột nếu vội phán định ai đúng, ai sai trong khi rất thiếu thông tin và sự minh bạch về một vấn đề phức tạp, đã kéo dài nhiều năm. Hơn thế ...
  • Thú tội qua truyền hình: Chiêu trò của nhà nước độc tài (RFA) - Với gương mặt bầm tím và nhiều vết xước trên sống mũi, ông Lê Đình Công, con ông Lê Đình Kình, người bị chính quyền cáo buộc là chủ mưu tấn công lực lượng chức năng ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1, thừa nhận những hành động sai trái của mình trên truyền hình Việt Nam ngày 13 tháng 1.
  • Kêu gọi noi gương 3 công an chết ở Đồng Tâm là “mị dân” (RFA) - Bộ Công an Việt Nam vào sáng ngày 16/1 tổ chức lễ truy điệu 3 cán bộ công an bị thiệt mạng hồi sáng sớm ngày 9/1 tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Bộ Công an đồng thời, vào chiều ngày 14/1, phát động phong trào học tập tấm gương 3 chiến sỹ này được nói là “dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ”. Dư luận trong nước nói gì?
  • Đình bản sách về Phan Thanh Giản (RFA) - Cuốn sách Phan Thanh Giản – Nhà ái quốc và người mở đường cho nước Việt Nam hiện đại: Những năm cuối đời (1862-1867) của hai tác giả Phan Thị Minh Lễ và Pierre Ph.Chanfreau vừa bị đình bản sau một tháng phát hành.
  • Phan Thanh Giản không thể là nhà Ái Quốc? (VNTB) - “Phan Thanh Giản – Nhà ái quốc, người mở đường cho nước Việt Nam hiện đại: Những năm cuối đời (1862-1867)” là tác phẩm của hai tác giả Phan Thị Minh Lễ và Pierre Ph. Chanfreau, dịch giả Phan Tín Dụng chuyển ngữ. Cuốn sách đã ra mắt công chúng từ khoảng 1 tuần trước. Nhà xuất bản Hà Nội vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần sách Omega Việt Nam, đơn vị liên kết với nhà xuất bản này xuất bản cuốn sách “Phan Thanh Giản – Nhà ái quốc, người mở đường cho nước Việt Nam hiện đại: Những năm cuối đời (1862-1867)”, yêu cầu tạm thời đình chỉ phát hành cuốn sách nói trên.
  • Tin Việt Nam 16/1/2020 (VOA) - Vụ Đồng Tâm: Liên minh châu Âu vào cuộc, ‘đề nghị’ gặp Bộ Công an. Dân lập nhóm ‘Hành Động Vì Đồng Tâm’ để ‘mưu cầu sự thật’. Hoa Kỳ hoan nghênh Việt Nam trả tự do cho Trần Thị Nga. Báo cáo Thế giới 2020: Việt Nam không làm gì nhiều để cải thiện nhân quyền.
  • Thượng viện Mỹ bắt đầu vụ luận tội TT Trump (VOA) - Thượng viện Mỹ hôm 16/1 sẽ có các bước đi chính thức về vụ luận tội Tổng thống Donald Trump về cáo buộc ông lạm quyền, trong bối cảnh các vấn đề chính như việc liệu các nhân chứng có xuất hiện tại phiên luận tội ông hay không vẫn chưa ngã ngũ.
  • Trump muốn thay đổi chế độ tại Iran? (VOABLOG) - Nếu chính quyền Trump thật sự không muốn thay đổi chế độ thì phải có một kênh ngoại giao để đối thoại, thay vì chỉ dựa hoàn toàn vào đe dọa và cưỡng bách. Còn nếu muốn thay đổi chế độ thì ông Trump phải sẵn sàng leo thang, kể cả chiến tranh...
  • Iran bác đề nghị về một thỏa thuận hạt nhân mới (VOA) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 15/1 bác đề nghị về một thỏa thuận mới gọi là “Thỏa thuận Trump” nhằm giải quyết tranh chấp hạt nhân, nói rằng đây là một đề nghị “lạ đời” và chỉ trích Tổng thống Donald Trump là luôn luôn thất hứa.
  • Mỹ-Trung ký thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 (VOA) - Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày 15/1 loan báo về thỏa thuận thương mại sơ khởi rút lại một số thuế quan và đẩy mạnh việc Trung Quốc mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, tháo gỡ ngòi nổ của 18 tháng tranh chấp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
  • Thương mại: Ba chiến thắng của Donald Trump trước Trung Quốc (RFI) - Thụy My - Với việc dùng biện pháp mạnh: áp thuế lên toàn bộ hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ, Donald Trump đã đạt được kết quả to lớn hơn tất cả những tổng thống tiền nhiệm. Đặc biệt là Barack Obama, vốn chưa bao giờ gặt hái được kết quả nào bằng thái độ hòa hoãn, cố gắng thuyết phục Bắc Kinh
  • Hưu chiến thương mại với Mỹ: Bắc Kinh phản ứng thận trọng (RFI) - Tú Anh - Sau 18 tháng xung khắc, dọa nạt nhau, Washington và Bắc Kinh đã ký kết « lệnh hưu chiến ». Với thỏa thuận thương mại phần 01, nếu tuân thủ, Trung Quốc sẽ phải nhập khẩu thêm 200 tỷ đô la hàng hóa Mỹ trong hai năm tới đây nhất là nông phẩm và năng lượng. Đổi lại, Washington ngưng các biện pháp áp thuế mới và giảm phân nửa, tức còn 7,5% trên tổng số 120 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Hoa lục. Các biện pháp trừng phạt khác còn treo lơ lửng
  • HRW tố cáo Trung Quốc tấn công vào nhân quyền trên thế giới (RFI) - Mai Vân - Trong báo cáo thường niên dày 653 trang công bố vào hôm 14/01/2020 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, giám đốc điều hành của tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch đã chỉ trích gay gắt Trung Quốc về hành vi « tấn công dữ dội chưa từng thấy vào hệ thống bảo vệ nhân quyền quốc tế ».
  • Bà Thái Anh Văn : Đài Loan đã là một quốc gia độc lập (RFI) - Thụy My - « Trung Quốc phải chấp nhận thực tế Đài Loan đã là một quốc gia độc lập ». Vừa tái đắc cử, nữ tổng thống Thái Anh Văn hôm 15/01/2020 tuyên bố như trên, và cảnh báo Bắc Kinh mọi mưu toan xâm chiếm Đài Loan sẽ phải trả giá rất đắt.
  • VNTB – Thời kỳ khó khăn cho giới tinh hoa chính trị Trung Quốc (VNTB) - Diễm My dịch - Tác giả: Ryan Manuel - Năm 2019 là một năm tồi tệ đối với Trung Nam Hải, một khu phức hợp ở Bắc Kinh – nơi các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản sống và công tác. Cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn, đó là vấn đề trách nhiệm của Chủ tịch Tập Cận Bình, người đứng đầu chính sách đối ngoại. Mặc dù ông thường được coi là một nhà độc đoán quyền lực, và một quan chức chuyên tâm tỉ mỉ, nhưng Tập Cận Bình đã không thể dễ dàng khiến nội bộ ký một thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ. Văn bản đề xuất đã bị xé nát trong bối cảnh tranh luận gay gắt dựa trên dân tộc chủ nghĩa.
  • Rùa khuyết tật được gắn chân giả để bơi (VOA) - Cô rùa biển thuộc giống olive ridley này bị mất chân trái vì mắc vào lưới đánh cá cách đây mấy năm ở Thái Lan. Mất chân khiến Goody không thể bơi được ngay cả trong môi trường nhân tạo. Nhưng bây giờ Goody có thể bơi một cách dễ dàng sau khi nhận được chiếc chân giả dành riêng cho rùa đầu tiên của Thái Lan vào tuần trước.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Điểm Tin Thứ Sáu 17/01/2020

Vụ Đồng Tâm: Liên minh châu Âu vào cuộc, ‘đề nghị’ gặp Bộ Công an (BoxitVN)


  • Biển Đông: Ủng hộ Bắc Kinh, Nga cáo buộc Mỹ bao vây Trung Quốc (RFI) - Tú Anh - Khi thay thế tên gọi vùng Châu Á Thái Bình Dương bằng khái niệm mới « Ấn Độ- Thái Bình Dương », mục tiêu sâu xa của Mỹ là mở rộng chiến lược bao vây Trung Quốc. Trên đây là tuyên bố của ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov, thứ Tư 15/01/2020 tại New Delhi, nhân một hội nghi quốc tế về những thách thức trên thế giới
  • Đây là những hình ảnh mới nhất trên Đảo Gạc Ma do Trung cộng sử dụng vũ lực đánh chiếm của Việt Nam vào ngày 14-03-1988 (BoxitVN) - Phạm Minh Vũ - Căn cứ quân sự này hình thành bởi máu của 64 chiến sỹ Hải Quân VN. Nó có ngày hôm nay cũng nhờ một lệnh phát đi “không được nổ súng” bởi tên hèn tướng Lê Đức Anh. Binh sĩ đánh vào Đồng Tâm lúc đó Tô Lâm hoặc Nguyễn Xuân Phúc hay Nguyễn Phú Trọng hạ lệnh “không được nổ súng” thì Cụ Kình đâu phải chết? Cụ Kình chết bởi vì các Ông ấy muốn thế. Đem gần cả một sư đoàn đi cướp đất ở Đồng Tâm ấy, ra Gạc Ma lấy lại chủ quyền của ta, để trả thù cho 64 chiến sỹ hy sinh ở đó thì hay biết mấy? Thì vinh quang, thì vĩ đại biết mấy? Giờ đây, 64 chiến sỹ hy sinh ở Gạc Ma bảo vệ chủ quyền quốc gia, mà chẳng có lãnh đạo nào ký truy phong liệt sỹ chống Trung cộng cứu nước, chẳng ai phát động học tập làm theo tấm gương vệ quốc như 64 chiến sỹ ấy.
  • VNTB – EVFTA: Các vị Dân biểu Châu Âu đừng bỏ lỡ cơ hội. (VNTB) - Diễm Thi dịch (VNTB) – Ngày càng nhiều Dân biểu Châu Âu đã nhận thức được sự tàn bạo và bất tín của chế độ Việt Nam, và nhận ra rằng lần bỏ phiếu này là một trong những lần hiếm hoi mà họ có quyền lực ràng buộc trong chính sách đối ngoại của EU. Trong những tuần tới, Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ đưa ra quyết định ràng buộc về việc có nên phê duyệt, hoãn hay từ chối Hiệp định thương mại tự do Việt Nam (FTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) hay không. Việc bỏ phiếu diễn ra sau một chặng đường dài gần như chẳng có hồi kết.
  • Ai đã “bức tử” đồng bằng sông Cửu Long (RFA) - Một nhà nghiên cứu người Mỹ, trong cuốn sách của ông ta “Những ngày cuối cùng của dòng Mekong hùng mạnh” cho rằng, Trung Quốc đang tăng cường trữ nước trên các đập thuỷ điện trên đất của họ, tại thượng nguồn Mekong, nhưng không phải vì mục đích lấy điện mà vì muốn tích trữ nước cho tương lai
  • Chúng ta đang ưu tiên cái thiếu hiệu quả nhưng thừa ô nhiễm (BoxitVN) - Mạc Bùi - Từ trước đến nay Việt Nam luôn ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp, nhưng điều trớ trêu là càng đầu tư nhiều thì hiệu quả của ngành này lại càng giảm sút, trong khi phát thải ô nhiễm thì ngày càng nhiều. Nhiều năm qua, trong các báo cáo và thậm chí cả các bài viết mang tính nghiên cứu đều mặc nhiên thừa nhận tốc độ tăng ...
  • Chỉ có ngu mới tin được?!* (VNTB) - FB Trịnh Bá Phương - Ý kiến về tấm hình. Thứ trưởng bộ công an Lương Tam Quang trả lời báo chí là cả 3 viên cảnh sát bị thiêu cháy sau khi ngã xuống hố ( trong hình). Từ trước nay, trong các cuộc đàn áp, cưỡng chế, biểu tình, phiên toà chính trị… công an đều cắt cử một tổ phụ trách việc quay phim, ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Kể cả cưỡng chế quy mô nhỏ cấp phường, xã
  • Chính phủ Việt Nam tổng tấn công ngăn chặn thông tin vụ Đồng Tâm ra bên ngoài (RFA) - Ngay sau vụ việc Đồng Tâm diễn ra nhiều trang Fanpage, trang các nhân đưa tin về Đồng Tâm đồng loạt bị số lượng lớn báo cáo chặn và thậm chí xóa, thậm chí nhiều clip trên Youtube đã bị cấm chiếu và xóa đi. Liệu rằng có hay không sự can thiệp quá mức của chính phủ Việt Nam đối với việc ngăn cản mọi thông tin bất lợi ra bên ngoài?
  • HRW: VN chưa cải thiện nhân quyền, TQ đang là mối đe dọa toàn cầu (BoxitVN) - Năm 2018, một tòa án ở Việt Nam đã bỏ tù năm nhà hoạt động đến 15 năm, sau khi cáo buộc họ âm mưu lật đổ chính quyền nhà nước - một tội danh thường bị các nhà quan sát nhân quyền cho là là mơ hồ. Báo cáo mới của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nhận xét rằng Việt Nam chưa làm gì nhiều để cải thiện nhân quyền; trong khi các động thái của Trung Quốc đang đe dọa hàng thập niên tiến bộ về nhân ...
  • Phẩm cách Việt Nam và vụ việc Đồng Tâm, nhìn từ Singapore (BoxitVN) - Tiến sĩ Vũ Minh Khương - Tác giả hiện làm việc ở Singapore - Dù đã ở trước thềm của năm mới Canh Tý, có lẽ mỗi chúng ta đều vẫn trăn trở với cảm xúc u uất khi nghĩ đến vụ việc Đồng Tâm xảy ra hôm 9/1/2020. Sẽ là đường đột nếu vội phán định ai đúng, ai sai trong khi rất thiếu thông tin và sự minh bạch về một vấn đề phức tạp, đã kéo dài nhiều năm. Hơn thế ...
  • Thú tội qua truyền hình: Chiêu trò của nhà nước độc tài (RFA) - Với gương mặt bầm tím và nhiều vết xước trên sống mũi, ông Lê Đình Công, con ông Lê Đình Kình, người bị chính quyền cáo buộc là chủ mưu tấn công lực lượng chức năng ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1, thừa nhận những hành động sai trái của mình trên truyền hình Việt Nam ngày 13 tháng 1.
  • Kêu gọi noi gương 3 công an chết ở Đồng Tâm là “mị dân” (RFA) - Bộ Công an Việt Nam vào sáng ngày 16/1 tổ chức lễ truy điệu 3 cán bộ công an bị thiệt mạng hồi sáng sớm ngày 9/1 tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Bộ Công an đồng thời, vào chiều ngày 14/1, phát động phong trào học tập tấm gương 3 chiến sỹ này được nói là “dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ”. Dư luận trong nước nói gì?
  • Đình bản sách về Phan Thanh Giản (RFA) - Cuốn sách Phan Thanh Giản – Nhà ái quốc và người mở đường cho nước Việt Nam hiện đại: Những năm cuối đời (1862-1867) của hai tác giả Phan Thị Minh Lễ và Pierre Ph.Chanfreau vừa bị đình bản sau một tháng phát hành.
  • Phan Thanh Giản không thể là nhà Ái Quốc? (VNTB) - “Phan Thanh Giản – Nhà ái quốc, người mở đường cho nước Việt Nam hiện đại: Những năm cuối đời (1862-1867)” là tác phẩm của hai tác giả Phan Thị Minh Lễ và Pierre Ph. Chanfreau, dịch giả Phan Tín Dụng chuyển ngữ. Cuốn sách đã ra mắt công chúng từ khoảng 1 tuần trước. Nhà xuất bản Hà Nội vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần sách Omega Việt Nam, đơn vị liên kết với nhà xuất bản này xuất bản cuốn sách “Phan Thanh Giản – Nhà ái quốc, người mở đường cho nước Việt Nam hiện đại: Những năm cuối đời (1862-1867)”, yêu cầu tạm thời đình chỉ phát hành cuốn sách nói trên.
  • Tin Việt Nam 16/1/2020 (VOA) - Vụ Đồng Tâm: Liên minh châu Âu vào cuộc, ‘đề nghị’ gặp Bộ Công an. Dân lập nhóm ‘Hành Động Vì Đồng Tâm’ để ‘mưu cầu sự thật’. Hoa Kỳ hoan nghênh Việt Nam trả tự do cho Trần Thị Nga. Báo cáo Thế giới 2020: Việt Nam không làm gì nhiều để cải thiện nhân quyền.
  • Thượng viện Mỹ bắt đầu vụ luận tội TT Trump (VOA) - Thượng viện Mỹ hôm 16/1 sẽ có các bước đi chính thức về vụ luận tội Tổng thống Donald Trump về cáo buộc ông lạm quyền, trong bối cảnh các vấn đề chính như việc liệu các nhân chứng có xuất hiện tại phiên luận tội ông hay không vẫn chưa ngã ngũ.
  • Trump muốn thay đổi chế độ tại Iran? (VOABLOG) - Nếu chính quyền Trump thật sự không muốn thay đổi chế độ thì phải có một kênh ngoại giao để đối thoại, thay vì chỉ dựa hoàn toàn vào đe dọa và cưỡng bách. Còn nếu muốn thay đổi chế độ thì ông Trump phải sẵn sàng leo thang, kể cả chiến tranh...
  • Iran bác đề nghị về một thỏa thuận hạt nhân mới (VOA) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 15/1 bác đề nghị về một thỏa thuận mới gọi là “Thỏa thuận Trump” nhằm giải quyết tranh chấp hạt nhân, nói rằng đây là một đề nghị “lạ đời” và chỉ trích Tổng thống Donald Trump là luôn luôn thất hứa.
  • Mỹ-Trung ký thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 (VOA) - Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày 15/1 loan báo về thỏa thuận thương mại sơ khởi rút lại một số thuế quan và đẩy mạnh việc Trung Quốc mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, tháo gỡ ngòi nổ của 18 tháng tranh chấp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
  • Thương mại: Ba chiến thắng của Donald Trump trước Trung Quốc (RFI) - Thụy My - Với việc dùng biện pháp mạnh: áp thuế lên toàn bộ hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ, Donald Trump đã đạt được kết quả to lớn hơn tất cả những tổng thống tiền nhiệm. Đặc biệt là Barack Obama, vốn chưa bao giờ gặt hái được kết quả nào bằng thái độ hòa hoãn, cố gắng thuyết phục Bắc Kinh
  • Hưu chiến thương mại với Mỹ: Bắc Kinh phản ứng thận trọng (RFI) - Tú Anh - Sau 18 tháng xung khắc, dọa nạt nhau, Washington và Bắc Kinh đã ký kết « lệnh hưu chiến ». Với thỏa thuận thương mại phần 01, nếu tuân thủ, Trung Quốc sẽ phải nhập khẩu thêm 200 tỷ đô la hàng hóa Mỹ trong hai năm tới đây nhất là nông phẩm và năng lượng. Đổi lại, Washington ngưng các biện pháp áp thuế mới và giảm phân nửa, tức còn 7,5% trên tổng số 120 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Hoa lục. Các biện pháp trừng phạt khác còn treo lơ lửng
  • HRW tố cáo Trung Quốc tấn công vào nhân quyền trên thế giới (RFI) - Mai Vân - Trong báo cáo thường niên dày 653 trang công bố vào hôm 14/01/2020 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, giám đốc điều hành của tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch đã chỉ trích gay gắt Trung Quốc về hành vi « tấn công dữ dội chưa từng thấy vào hệ thống bảo vệ nhân quyền quốc tế ».
  • Bà Thái Anh Văn : Đài Loan đã là một quốc gia độc lập (RFI) - Thụy My - « Trung Quốc phải chấp nhận thực tế Đài Loan đã là một quốc gia độc lập ». Vừa tái đắc cử, nữ tổng thống Thái Anh Văn hôm 15/01/2020 tuyên bố như trên, và cảnh báo Bắc Kinh mọi mưu toan xâm chiếm Đài Loan sẽ phải trả giá rất đắt.
  • VNTB – Thời kỳ khó khăn cho giới tinh hoa chính trị Trung Quốc (VNTB) - Diễm My dịch - Tác giả: Ryan Manuel - Năm 2019 là một năm tồi tệ đối với Trung Nam Hải, một khu phức hợp ở Bắc Kinh – nơi các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản sống và công tác. Cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn, đó là vấn đề trách nhiệm của Chủ tịch Tập Cận Bình, người đứng đầu chính sách đối ngoại. Mặc dù ông thường được coi là một nhà độc đoán quyền lực, và một quan chức chuyên tâm tỉ mỉ, nhưng Tập Cận Bình đã không thể dễ dàng khiến nội bộ ký một thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ. Văn bản đề xuất đã bị xé nát trong bối cảnh tranh luận gay gắt dựa trên dân tộc chủ nghĩa.
  • Rùa khuyết tật được gắn chân giả để bơi (VOA) - Cô rùa biển thuộc giống olive ridley này bị mất chân trái vì mắc vào lưới đánh cá cách đây mấy năm ở Thái Lan. Mất chân khiến Goody không thể bơi được ngay cả trong môi trường nhân tạo. Nhưng bây giờ Goody có thể bơi một cách dễ dàng sau khi nhận được chiếc chân giả dành riêng cho rùa đầu tiên của Thái Lan vào tuần trước.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm