Xe cán chó

Một đám cưới “kỳ lạ” của cư dân Mỹ gốc Việt được tòa Phá Án New York chấp thuận

Một người đàn ông gốc Việt cư dân của New York đã được Tòa Phá Án của New York chấp thuận được lấy cô cháu gái làm vợ, khiến người chị bà con của chú rể giờ đây bỗng biến thành má vợ ông ta.

Một người đàn ông gốc Việt cư dân của New York đã được Tòa Phá Án của New York chấp thuận được lấy cô cháu gái làm vợ, khiến người chị bà con của chú rể giờ đây bỗng biến thành má vợ ông ta.

 
Hình Minh Họa. Photo Courtesy: ALAMY
 
Cali Today News - Vu Trương và Huyền Nguyễn lấy nhau nhưng đã bị một toà án di dân tuyên bố bất hợp pháp khi cô Nguyễn nộp đơn xin được ở lại Hoa Kỳ sau khi hai người làm đám cưới với nhau tại thành phố Rochester, New York vào năm 2000.
 
Nhưng sau một loạt hầu tòa, Tòa Phá Án ở Albany đồng ý là do chuyện ‘mẹ vợ’ và ‘chàng rể’ tuy là chị em bà con, nhưng vì họ không có cha đẻ chung, nên chàng rể có quyền lấy cháu gái mà không mắc tội loạn luân vì yếu tố rủi ro di truyền hầu như không có.
 
Chánh Án Robert Smith tuyên bố như sau: “Tại tiểu bang New York, bà con cô cậu gần (first cousins) còn có quyền kết hôn, vì thế trong vụ này đâu có rủi ro di truyền nhiều, nên tại sao chúng tôi lại phải từ chối họ”.
 
Vào năm 2000 khi đám cưới này diễn ra thì ông Trương 24 tuổi và cô dâu 19 tuổi. Vào năm 2007, một quan tòa di dân phán quyết là đám cưới là ‘đám cưới giả’ và ra lệnh trục xuất cô Nguyễn trở về Việt Nam.
 
Nhưng hai vợ chồng Việt chống án và một tòa liên bang yêu cầu Tòa Thượng Thẩm của tiểu bang New York xét lại để xem liệu cuộc hôn nhân của họ có hợp pháp theo luật tiểu bang hay không.
 
Các quan tòa tuyên bố ở New York cậu cháu hay cô cháu không có quyền lấy nhau như vợ chồng, nhưng nếu cậu cháu của dòng bà con xa (half-uncles và half-nieces) thì không bị cấm. Tỉ lệ có cùng DNA chỉ là 1/8, giống như bà con gần (first cousins)
 
Luật sư Michael Marszalkowshi đại diện cho hai vợ chồng gốc Việt tỏ ra hoan nghênh quyết định của tòa Phá Án. Hiện nay hai vợ chồng ‘bà con xa’ này vẫn sống ở Rochester và không có con.
 
Trường Giang
http://www.baocalitoday.com/vn/tin-tuc/cong-dong/mot-dam-cuoi-ky-la-cua-cu-dan-my-goc-viet-duoc-toa-pha-an-new-york-chap-thuan.html

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Một đám cưới “kỳ lạ” của cư dân Mỹ gốc Việt được tòa Phá Án New York chấp thuận

Một người đàn ông gốc Việt cư dân của New York đã được Tòa Phá Án của New York chấp thuận được lấy cô cháu gái làm vợ, khiến người chị bà con của chú rể giờ đây bỗng biến thành má vợ ông ta.

Một người đàn ông gốc Việt cư dân của New York đã được Tòa Phá Án của New York chấp thuận được lấy cô cháu gái làm vợ, khiến người chị bà con của chú rể giờ đây bỗng biến thành má vợ ông ta.

 
Hình Minh Họa. Photo Courtesy: ALAMY
 
Cali Today News - Vu Trương và Huyền Nguyễn lấy nhau nhưng đã bị một toà án di dân tuyên bố bất hợp pháp khi cô Nguyễn nộp đơn xin được ở lại Hoa Kỳ sau khi hai người làm đám cưới với nhau tại thành phố Rochester, New York vào năm 2000.
 
Nhưng sau một loạt hầu tòa, Tòa Phá Án ở Albany đồng ý là do chuyện ‘mẹ vợ’ và ‘chàng rể’ tuy là chị em bà con, nhưng vì họ không có cha đẻ chung, nên chàng rể có quyền lấy cháu gái mà không mắc tội loạn luân vì yếu tố rủi ro di truyền hầu như không có.
 
Chánh Án Robert Smith tuyên bố như sau: “Tại tiểu bang New York, bà con cô cậu gần (first cousins) còn có quyền kết hôn, vì thế trong vụ này đâu có rủi ro di truyền nhiều, nên tại sao chúng tôi lại phải từ chối họ”.
 
Vào năm 2000 khi đám cưới này diễn ra thì ông Trương 24 tuổi và cô dâu 19 tuổi. Vào năm 2007, một quan tòa di dân phán quyết là đám cưới là ‘đám cưới giả’ và ra lệnh trục xuất cô Nguyễn trở về Việt Nam.
 
Nhưng hai vợ chồng Việt chống án và một tòa liên bang yêu cầu Tòa Thượng Thẩm của tiểu bang New York xét lại để xem liệu cuộc hôn nhân của họ có hợp pháp theo luật tiểu bang hay không.
 
Các quan tòa tuyên bố ở New York cậu cháu hay cô cháu không có quyền lấy nhau như vợ chồng, nhưng nếu cậu cháu của dòng bà con xa (half-uncles và half-nieces) thì không bị cấm. Tỉ lệ có cùng DNA chỉ là 1/8, giống như bà con gần (first cousins)
 
Luật sư Michael Marszalkowshi đại diện cho hai vợ chồng gốc Việt tỏ ra hoan nghênh quyết định của tòa Phá Án. Hiện nay hai vợ chồng ‘bà con xa’ này vẫn sống ở Rochester và không có con.
 
Trường Giang
http://www.baocalitoday.com/vn/tin-tuc/cong-dong/mot-dam-cuoi-ky-la-cua-cu-dan-my-goc-viet-duoc-toa-pha-an-new-york-chap-thuan.html

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm