Tin nóng trong ngày

Mỹ cho các nhà ngoại giao quay trở lại Ukraina [ CẬP NHẬT NGÀY 25-4-20022 ]

Mỹ: Nga đang thất bại trong mục tiêu chiến tranh, Ukraine thành công

******************

Mỹ thông báo kết quả chuyến thăm Ukraine của ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng


Mỹ thông báo kết quả chuyến thăm Ukraine của ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng - Ảnh 1.

Cuộp họp của người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby và quan chức lục quân Mỹ với các phóng viên ở Ba Lan gần biên giới Ukraine - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 25-4, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao đã thông tin cho báo chí về kết quả chuyến thăm của hai ông Antony Blinken và Lloyd Austin đến Ukraine gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Sắp đề cử đại sứ Mỹ tại Ukraine

Về ngoại giao, hai bộ trưởng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm công bố người ông đề cử làm đại sứ Mỹ tại Ukraine. 

Theo nguồn tin, người được đề cử là bà Bridget Brink, hiện là đại sứ Mỹ tại Slovakia, nhà ngoại giao kỳ cựu từng làm việc ở Serbia, Georgia và Uzbekistan… Bà cũng là thành viên Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng.

"Kể từ khi chiến sự bắt đầu (24-2), chúng tôi đã có một nhóm qua biên giới Ba Lan để xử lý công việc. Bắt đầu từ tuần này, các thành viên của nhóm sẽ thực hiện các chuyến công tác trong ngày đến Lviv (Ukraine) và cuối cùng sẽ khôi phục sự hiện diện ở Kiev" - quan chức Bộ Ngoại giao cấp cao này tiết lộ. 

Đồng thời cho biết thêm Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thông báo Mỹ cam kết viện trợ quân sự trực tiếp và gián tiếp trị giá 713 triệu USD cho Ukraine và 15 quốc gia đồng minh, đối tác.

Trong số này, khoảng 322 triệu USD được dành cho Kiev. Phần còn lại chia cho các thành viên NATO và các quốc gia đã cung cấp cho Ukraine các hỗ trợ quân sự quan trọng khác kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt.

Việc cung cấp hỗ trợ tài chính lần này khác với các hỗ trợ quân sự trước đây của Mỹ dành cho Ukraine. Đây không phải là hỗ trợ lấy ra từ các kho dự trữ vũ khí của Bộ Quốc phòng Mỹ, mà là tiền mặt. Các quốc gia có thể dùng tiền để mua loại vũ khí họ cần.

Theo quan chức Bộ Ngoại giao, số tiền này nâng tổng số tiền hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đến nay lên 3,7 tỉ USD.

Không cho nhà báo tháp tùng đến Ukraine

000_328W8YK

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin (bìa trái) và Ngoại trưởng Antony Blinken (bìa phải) gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev, Ukraine ngày 24-4 - Ảnh: AFP/Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo báo The Guardian, có rất nhiều hạn chế về đưa tin chuyến thăm Ukraine của hai bộ trưởng Mỹ vì các vấn đề an ninh. 

Ngày 23-4, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo sẽ tiếp các quan chức Mỹ ở Kiev trong ngày 24-4. Tuy nhiên, phía Mỹ từ chối xác nhận thông tin. Trước đó, họ cũng từ chối cung cấp thông tin về khả năng tổ chức chuyến thăm, dù việc này đã được bàn bạc hơn một tuần qua.

Các nhà báo tháp tùng hai bộ trưởng Austin và Blinken đến Ba Lan phải cam kết không đưa tin về chuyến thăm cho tới khi chuyến thăm kết thúc và hai ông rời khỏi Ukraine an toàn.

Các nhà báo không được đi cùng hai bộ trưởng Mỹ đến Ukraine bằng đường bộ và không được tiết lộ về vị trí họ chờ phái đoàn trở về - một nơi ở đông nam Ba Lan. Các quan chức của Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc viện dẫn những lo ngại về an ninh để đưa ra các yêu cầu này.

Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Kiev vẫn đóng cửa dù nhiều nước châu Âu đã mở tòa đại sứ của họ ở Ukraine. Tuy nhiên theo cam kết của hai bộ trưởng Mỹ, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ dần trở lại Ukraine. 

Trước chuyến đi của hai bộ trưởng Mỹ, thủ tướng Anh và nhiều chính trị gia khác đã đến Ukraine để bày tỏ tình đoàn kết với quốc gia này trong cuộc chiến với Nga.
************

Nga nói sẽ mở hành lang sơ tán Mariupol

Quân đội Nga cho biết họ sẽ mở hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán khỏi nhà máy thép bị bao vây ở thành phố Mariupol.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một hành lang nhân đạo sẽ mở vào lúc 2 giờ chiều (11 giờ GMT) thứ Hai 25/4 để tất cả dân thường rời khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol. Họ cho biết quân đội Nga sẽ ngừng bắn để cho phép dân thường thoát khỏi nhà máy một cách an toàn.

Các quan chức Ukraine cho biết có tới 1.000 dân thường đã trú ẩn tại đây. Họ đã nhiều lần thúc giục Nga cung cấp cho họ một lối thoát an toàn.

(Theo AP)

16:20

Nga tấn công đường sắt xuyên Ukraine

Các quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga đã mở một loạt các cuộc tấn công vào các tuyến đường sắt của nước này.

Ông Maksym Kozytskyy, Thống đốc khu vực Lviv, cho biết một tên lửa của Nga đã bắn trúng một cơ sở đường sắt ở Krasne, cách Lviv khoảng 40 km về phía đông, vào sáng ngày 25/4, làm bùng cháy.

Ông Oleksandr Kamyshin, người đứng đầu ngành Đường sắt Ukraine do nhà nước điều hành, cho biết tổng cộng 5 cơ sở đường sắt ở miền trung và miền tây Ukraine đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Nga. Ông cho biết các vụ tấn công đã khiến ít nhất 16 chuyến tàu của hành khách bị trì hoãn.

(Theo AP)

15:35

Anh: Cuộc tấn công của Nga bị chậm lại do các vấn đề về nguồn cung

Các quan chức quốc phòng Anh cho biết quyết định của Điện Kremlin bao vây nhà máy thép Azovstal ở Mariupol có nghĩa là nhiều đơn vị của Nga sẽ phải lưu lại thành phố này và không thể tái triển khai đến các vùng khác của Ukraine.

Trong một bản cập nhật tình báo được đăng vào sáng thứ Hai 25/4, Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng phòng thủ Mariupol của Ukraine đã khiến “nhiều đơn vị Nga kiệt sức và giảm hiệu quả chiến đấu của họ”.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã đạt được “những bước tiến nhỏ” khi tìm cách chiếm toàn bộ khu vực Donbas ở miền đông Ukraine, nhưng đã không tạo được “bước đột phá đáng kể” do cuộc tấn công bị trở ngại bởi các vấn đề cung cấp.

Bộ này cũng cho biết các quan chức quốc phòng Nga đã đề xuất rằng các khoản bồi thường cho gia đình của các quân nhân nên được giám sát bởi quân đội thay vì các cơ quan dân sự. Bộ cho biết đây có lẽ là một nỗ lực để che giấu “quy mô thiệt hại thực sự của Nga”.

(Theo AP)

01:08


Ukraine đề xuất đàm phán với Nga về số phận của dân thường, binh sĩ ở Mariupol

Ukraine hôm Chủ nhật đã đề xuất một vòng đàm phán "đặc biệt" với Nga tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol để thảo luận về số phận của dân thường và binh sĩ Ukraine còn mắc kẹt trong thành phố, một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết.

Cố vấn tổng thống, ông Oleksiy Arestovych, cho biết các cuộc đàm phán sẽ nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Mariupol, các hành lang nhân đạo trong "nhiều ngày", và việc thả hoặc trao đổi các binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong nhà máy Azovstal, cố vấn Arestovych cho biết trong một bài phát biểu qua video.

[Reuters]
************

Nga tuyên bố ngừng bắn quanh nhà máy Azovstal

VnExpress

"Quân đội Nga và lực lượng thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng sẽ đơn phương ngừng hoạt động tác chiến vì lý do nhân đạo từ 14h ngày 25/4 theo giờ Moskva (18h giờ Hà Nội). Các đơn vị sẽ rút về khoảng cách an toàn và bảo đảm dân thường được sơ tán theo tuyến đường mong muốn?", tướng Mikhail Mizintsev, chỉ huy Trung tâm Quản lý Phòng thủ Quốc gia Nga, cho biết hôm nay.

Nhà máy thép Azovstal tại Mariupol ngày 22/4. Ảnh: Reuters.

Bên ngoài nhà máy gang thép Azovstal tại Mariupol, miền nam Ukraine, ngày 22/4. Ảnh: Reuters.

Tướng Mizintsev đề xuất lực lượng phòng thủ Ukraine treo cờ trắng ở một số khu vực hoặc toàn bộ vành đai nhà máy để thông báo sẵn sàng thực hiện hoạt động nhân đạo. "Nếu vẫn còn dân thường ở bên trong, chúng tôi yêu cầu Kiev lập tức ra lệnh cho chỉ huy các đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc để họ rời nhà máy", ông nói thêm.

Nhà máy Azovstal là cứ điểm phòng ngự cuối cùng của lực lượng Ukraine tại Mariupol, thành phố cảng miền nam bị Nga bao vây nhiều tuần nay. Đây từng là một trong những nhà máy luyện kim lớn nhất châu Âu, với hệ thống đường hầm kiên cố chằng chịt bên dưới, tạo điều kiện ẩn nấp và di chuyển lý tưởng cho lực lượng phòng thủ Ukraine.

Quân đội Nga ước tính có khoảng 2.000 tay súng đang cố thủ bên trong "pháo đài ngầm" này, chủ yếu là các thành viên Tiểu đoàn Azov, lực lượng vũ trang được phong trào cực hữu Ukraine thành lập năm 2014 và sau đó sáp nhập vào Vệ binh Quốc gia. Nga tuyên bố những tay súng của đơn vị này phải chịu trách nhiệm cho các vụ "giết hại dân thường" và tấn công phá hoại ở Mariupol.

Tâm sự của các em bé trong hầm trú bom dưới nhà máy thép Azovstal. Video: Guardian.

Giới chức Ukraine cho biết có khoảng 1.000 dân thường đang ở tại nhà máy, trong khi video được Tiểu đoàn Azov công bố hôm 23/4 cho thấy nhiều trẻ em mong nhìn thấy ánh mặt trời sau gần hai tháng trú ẩn dưới hầm ngầm nhà máy Azovstal.

Nga từng nhiều lần cáo buộc binh sĩ Tiểu đoàn Azov lấy cư dân làm lá chắn.

Mariupol là thành phố chiến lược bên bờ biển Azov, án ngữ hành lang trên bộ nối bán đảo Crimea với khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Nếu kiểm soát mục tiêu này, Nga sẽ nối thông được hành lang chiến lược và phong tỏa hoàn toàn cửa ngõ tiếp cận biển Azov của Ukraine.

Lãnh đạo DPR Denis Pushilin hôm 24/4 tuyên bố lực lượng cố thủ trong nhà máy Azovstal khó tiếp tục cầm cự, dù quân đội Nga đã ngừng tấn công theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. "Tình hình tại Mariupol vẫn phức tạp, nhưng chủ yếu tập trung tại nhà máy Azovstal. Xương sống của lực lượng tân phát xít đang cố thủ trong đó. Chúng tôi hiểu rằng họ sắp hết thời gian vì nhiều lý do", ông nói.


***********

voatiengviet.com

Ngoại trưởng Mỹ: Nga đang thất bại trong mục tiêu chiến tranh, Ukraine thành công

Reuters

Hôm 25/4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhận định rằng Nga đang thất bại trong mục tiêu chiến tranh nhưng Ukraine đang thành công sau khi ông và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelinskiy và các quan chức Ukraine ở Kyiv, theo Reuters.

Ông Blinken nói trong một cuộc họp báo tại Ba Lan sau khi hai bộ trưởng trở về từ cuộc họp kéo dài ba giờ, thay vì 90 phút như dự kiến: “Về mục tiêu chiến tranh của Nga, Nga đã thất bại và Ukraine đã thành công”.

Hoa Kỳ nhân cơ hội chuyến thăm chính thức đầu tiên của quan chức Hoa Kỳ tới Ukraine kể từ khi Nga xâm lược hai tháng trước để thông báo về việc các nhà ngoại giao Hoa Kỳ dần quay lại Ukraine và đề cử một đại sứ mới. Nga gọi các hành động của họ ở Ukraine là một “hoạt động đặc biệt”.

Hai bộ trưởng Hoa Kỳ cũng cam kết gói hỗ trợ mới trị giá 713 triệu đôla cho chính phủ của của ông Zelenskiy và các nước trong khu vực, nơi cuộc xâm lược của Nga đã làm dấy lên lo ngại về sự xâm lược rộng lớn hơn nữa của Moscow.


************

rfi.fr

Mỹ cho các nhà ngoại giao quay trở lại Ukraina

Phan Minh

Hôm qua 24/04/2022, ngoại trưởng Antony Blinken và bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Hoa Kỳ, đã gặp tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ở Kiev, Ukraina để thông báo về việc Washington viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraina và các nhà ngoại giao Mỹ sẽ quay trở lại nước này. 

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết : « Chúng tôi muốn các nhà ngoại giao của mình trở lại đại sứ quán ở Kiev càng sớm càng tốt. »

Mỹ đã phải di dời đại sứ quán từ Kiev đến Lviv hôm 14/02/2022, 10 ngày trước khi Nga phát động tấn công Ukraina. Ông Blinken cũng thông báo về việc bổ nhiệm tân đại sứ Mỹ tại Ukraina trong những ngày tới. Đó là bà Bridget Brink, đương kim đại sứ Hoa Kỳ tại Slovakia.

Ngoài ra, hai bộ trưởng Hoa Kỳ cũng thông báo về việc Washington tiếp tục viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraina. Khoản viện trợ sắp tới có trị giá 713 triệu đô la.

Còn tại Thụy Sĩ, chính quyền nước này đã cùng phương Tây ban hành các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga bằng cách đóng băng tài sản các nhà tài phiệt nước này, nhưng chính quyền Bern vẫn kiên quyết từ chối để Đức cung cấp cho Ukraina các loại đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất. 

Từ Genève, thông tín viên Jérémie Lanche cho biết thêm chi tiết : 

"Loại đạn bị Thụy Sĩ từ chối được sản xuất ở vùng Zurich, để trang bị cho xe tăng Marder của Đức mà Berlin đang có ý định cấp cho  Ukraina. Do đó, Đức đã xin phép nước láng giềng chuyển vũ khí này sang Ukraina. Nhưng Bern đã bác yêu cầu nói trênMột phần vì tính trung lập của Thụy Sĩ nhưng cũng vì luật của Thụy Sĩ cấm xuất khẩu thiết bị chiến tranh sang các nước có xung đột.

Tuy nhiên, một số dân biểu ở Thụy Sĩ nói rằng họ không hiểu lập trường của chính phủ, bởi chính phủ vốn có quyền cho phép xuất khẩu những thiết bị này nếu vì lợi ích của đất nước. Lãnh đạo đảng trung hữu thậm chí còn nói rằng Thụy Sĩ từ chối giúp đỡ Ukraina. Trên thực tế, vũ khí do Thụy Sĩ sản xuất đã được sử dụng trong cuộc xung đột, điển hình đó là các đầu đạn của hệ thống phòng thủ chống tăng của Ukraina. Nhưng đây chỉ là linh kiệnViệc lắp ráp được thực hiện ở Anh Quốc, do vậy, nước này không cần hỏi ý kiến Thụy Sĩ trước khi gửi vũ khí đến Kiev." 


**************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Mỹ cho các nhà ngoại giao quay trở lại Ukraina [ CẬP NHẬT NGÀY 25-4-20022 ]

Mỹ: Nga đang thất bại trong mục tiêu chiến tranh, Ukraine thành công

******************

Mỹ thông báo kết quả chuyến thăm Ukraine của ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng


Mỹ thông báo kết quả chuyến thăm Ukraine của ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng - Ảnh 1.

Cuộp họp của người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby và quan chức lục quân Mỹ với các phóng viên ở Ba Lan gần biên giới Ukraine - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 25-4, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao đã thông tin cho báo chí về kết quả chuyến thăm của hai ông Antony Blinken và Lloyd Austin đến Ukraine gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Sắp đề cử đại sứ Mỹ tại Ukraine

Về ngoại giao, hai bộ trưởng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm công bố người ông đề cử làm đại sứ Mỹ tại Ukraine. 

Theo nguồn tin, người được đề cử là bà Bridget Brink, hiện là đại sứ Mỹ tại Slovakia, nhà ngoại giao kỳ cựu từng làm việc ở Serbia, Georgia và Uzbekistan… Bà cũng là thành viên Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng.

"Kể từ khi chiến sự bắt đầu (24-2), chúng tôi đã có một nhóm qua biên giới Ba Lan để xử lý công việc. Bắt đầu từ tuần này, các thành viên của nhóm sẽ thực hiện các chuyến công tác trong ngày đến Lviv (Ukraine) và cuối cùng sẽ khôi phục sự hiện diện ở Kiev" - quan chức Bộ Ngoại giao cấp cao này tiết lộ. 

Đồng thời cho biết thêm Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thông báo Mỹ cam kết viện trợ quân sự trực tiếp và gián tiếp trị giá 713 triệu USD cho Ukraine và 15 quốc gia đồng minh, đối tác.

Trong số này, khoảng 322 triệu USD được dành cho Kiev. Phần còn lại chia cho các thành viên NATO và các quốc gia đã cung cấp cho Ukraine các hỗ trợ quân sự quan trọng khác kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt.

Việc cung cấp hỗ trợ tài chính lần này khác với các hỗ trợ quân sự trước đây của Mỹ dành cho Ukraine. Đây không phải là hỗ trợ lấy ra từ các kho dự trữ vũ khí của Bộ Quốc phòng Mỹ, mà là tiền mặt. Các quốc gia có thể dùng tiền để mua loại vũ khí họ cần.

Theo quan chức Bộ Ngoại giao, số tiền này nâng tổng số tiền hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đến nay lên 3,7 tỉ USD.

Không cho nhà báo tháp tùng đến Ukraine

000_328W8YK

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin (bìa trái) và Ngoại trưởng Antony Blinken (bìa phải) gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev, Ukraine ngày 24-4 - Ảnh: AFP/Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo báo The Guardian, có rất nhiều hạn chế về đưa tin chuyến thăm Ukraine của hai bộ trưởng Mỹ vì các vấn đề an ninh. 

Ngày 23-4, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo sẽ tiếp các quan chức Mỹ ở Kiev trong ngày 24-4. Tuy nhiên, phía Mỹ từ chối xác nhận thông tin. Trước đó, họ cũng từ chối cung cấp thông tin về khả năng tổ chức chuyến thăm, dù việc này đã được bàn bạc hơn một tuần qua.

Các nhà báo tháp tùng hai bộ trưởng Austin và Blinken đến Ba Lan phải cam kết không đưa tin về chuyến thăm cho tới khi chuyến thăm kết thúc và hai ông rời khỏi Ukraine an toàn.

Các nhà báo không được đi cùng hai bộ trưởng Mỹ đến Ukraine bằng đường bộ và không được tiết lộ về vị trí họ chờ phái đoàn trở về - một nơi ở đông nam Ba Lan. Các quan chức của Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc viện dẫn những lo ngại về an ninh để đưa ra các yêu cầu này.

Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Kiev vẫn đóng cửa dù nhiều nước châu Âu đã mở tòa đại sứ của họ ở Ukraine. Tuy nhiên theo cam kết của hai bộ trưởng Mỹ, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ dần trở lại Ukraine. 

Trước chuyến đi của hai bộ trưởng Mỹ, thủ tướng Anh và nhiều chính trị gia khác đã đến Ukraine để bày tỏ tình đoàn kết với quốc gia này trong cuộc chiến với Nga.
************

Nga nói sẽ mở hành lang sơ tán Mariupol

Quân đội Nga cho biết họ sẽ mở hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán khỏi nhà máy thép bị bao vây ở thành phố Mariupol.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một hành lang nhân đạo sẽ mở vào lúc 2 giờ chiều (11 giờ GMT) thứ Hai 25/4 để tất cả dân thường rời khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol. Họ cho biết quân đội Nga sẽ ngừng bắn để cho phép dân thường thoát khỏi nhà máy một cách an toàn.

Các quan chức Ukraine cho biết có tới 1.000 dân thường đã trú ẩn tại đây. Họ đã nhiều lần thúc giục Nga cung cấp cho họ một lối thoát an toàn.

(Theo AP)

16:20

Nga tấn công đường sắt xuyên Ukraine

Các quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga đã mở một loạt các cuộc tấn công vào các tuyến đường sắt của nước này.

Ông Maksym Kozytskyy, Thống đốc khu vực Lviv, cho biết một tên lửa của Nga đã bắn trúng một cơ sở đường sắt ở Krasne, cách Lviv khoảng 40 km về phía đông, vào sáng ngày 25/4, làm bùng cháy.

Ông Oleksandr Kamyshin, người đứng đầu ngành Đường sắt Ukraine do nhà nước điều hành, cho biết tổng cộng 5 cơ sở đường sắt ở miền trung và miền tây Ukraine đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Nga. Ông cho biết các vụ tấn công đã khiến ít nhất 16 chuyến tàu của hành khách bị trì hoãn.

(Theo AP)

15:35

Anh: Cuộc tấn công của Nga bị chậm lại do các vấn đề về nguồn cung

Các quan chức quốc phòng Anh cho biết quyết định của Điện Kremlin bao vây nhà máy thép Azovstal ở Mariupol có nghĩa là nhiều đơn vị của Nga sẽ phải lưu lại thành phố này và không thể tái triển khai đến các vùng khác của Ukraine.

Trong một bản cập nhật tình báo được đăng vào sáng thứ Hai 25/4, Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng phòng thủ Mariupol của Ukraine đã khiến “nhiều đơn vị Nga kiệt sức và giảm hiệu quả chiến đấu của họ”.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã đạt được “những bước tiến nhỏ” khi tìm cách chiếm toàn bộ khu vực Donbas ở miền đông Ukraine, nhưng đã không tạo được “bước đột phá đáng kể” do cuộc tấn công bị trở ngại bởi các vấn đề cung cấp.

Bộ này cũng cho biết các quan chức quốc phòng Nga đã đề xuất rằng các khoản bồi thường cho gia đình của các quân nhân nên được giám sát bởi quân đội thay vì các cơ quan dân sự. Bộ cho biết đây có lẽ là một nỗ lực để che giấu “quy mô thiệt hại thực sự của Nga”.

(Theo AP)

01:08


Ukraine đề xuất đàm phán với Nga về số phận của dân thường, binh sĩ ở Mariupol

Ukraine hôm Chủ nhật đã đề xuất một vòng đàm phán "đặc biệt" với Nga tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol để thảo luận về số phận của dân thường và binh sĩ Ukraine còn mắc kẹt trong thành phố, một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết.

Cố vấn tổng thống, ông Oleksiy Arestovych, cho biết các cuộc đàm phán sẽ nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Mariupol, các hành lang nhân đạo trong "nhiều ngày", và việc thả hoặc trao đổi các binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong nhà máy Azovstal, cố vấn Arestovych cho biết trong một bài phát biểu qua video.

[Reuters]
************

Nga tuyên bố ngừng bắn quanh nhà máy Azovstal

VnExpress

"Quân đội Nga và lực lượng thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng sẽ đơn phương ngừng hoạt động tác chiến vì lý do nhân đạo từ 14h ngày 25/4 theo giờ Moskva (18h giờ Hà Nội). Các đơn vị sẽ rút về khoảng cách an toàn và bảo đảm dân thường được sơ tán theo tuyến đường mong muốn?", tướng Mikhail Mizintsev, chỉ huy Trung tâm Quản lý Phòng thủ Quốc gia Nga, cho biết hôm nay.

Nhà máy thép Azovstal tại Mariupol ngày 22/4. Ảnh: Reuters.

Bên ngoài nhà máy gang thép Azovstal tại Mariupol, miền nam Ukraine, ngày 22/4. Ảnh: Reuters.

Tướng Mizintsev đề xuất lực lượng phòng thủ Ukraine treo cờ trắng ở một số khu vực hoặc toàn bộ vành đai nhà máy để thông báo sẵn sàng thực hiện hoạt động nhân đạo. "Nếu vẫn còn dân thường ở bên trong, chúng tôi yêu cầu Kiev lập tức ra lệnh cho chỉ huy các đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc để họ rời nhà máy", ông nói thêm.

Nhà máy Azovstal là cứ điểm phòng ngự cuối cùng của lực lượng Ukraine tại Mariupol, thành phố cảng miền nam bị Nga bao vây nhiều tuần nay. Đây từng là một trong những nhà máy luyện kim lớn nhất châu Âu, với hệ thống đường hầm kiên cố chằng chịt bên dưới, tạo điều kiện ẩn nấp và di chuyển lý tưởng cho lực lượng phòng thủ Ukraine.

Quân đội Nga ước tính có khoảng 2.000 tay súng đang cố thủ bên trong "pháo đài ngầm" này, chủ yếu là các thành viên Tiểu đoàn Azov, lực lượng vũ trang được phong trào cực hữu Ukraine thành lập năm 2014 và sau đó sáp nhập vào Vệ binh Quốc gia. Nga tuyên bố những tay súng của đơn vị này phải chịu trách nhiệm cho các vụ "giết hại dân thường" và tấn công phá hoại ở Mariupol.

Tâm sự của các em bé trong hầm trú bom dưới nhà máy thép Azovstal. Video: Guardian.

Giới chức Ukraine cho biết có khoảng 1.000 dân thường đang ở tại nhà máy, trong khi video được Tiểu đoàn Azov công bố hôm 23/4 cho thấy nhiều trẻ em mong nhìn thấy ánh mặt trời sau gần hai tháng trú ẩn dưới hầm ngầm nhà máy Azovstal.

Nga từng nhiều lần cáo buộc binh sĩ Tiểu đoàn Azov lấy cư dân làm lá chắn.

Mariupol là thành phố chiến lược bên bờ biển Azov, án ngữ hành lang trên bộ nối bán đảo Crimea với khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Nếu kiểm soát mục tiêu này, Nga sẽ nối thông được hành lang chiến lược và phong tỏa hoàn toàn cửa ngõ tiếp cận biển Azov của Ukraine.

Lãnh đạo DPR Denis Pushilin hôm 24/4 tuyên bố lực lượng cố thủ trong nhà máy Azovstal khó tiếp tục cầm cự, dù quân đội Nga đã ngừng tấn công theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. "Tình hình tại Mariupol vẫn phức tạp, nhưng chủ yếu tập trung tại nhà máy Azovstal. Xương sống của lực lượng tân phát xít đang cố thủ trong đó. Chúng tôi hiểu rằng họ sắp hết thời gian vì nhiều lý do", ông nói.


***********

voatiengviet.com

Ngoại trưởng Mỹ: Nga đang thất bại trong mục tiêu chiến tranh, Ukraine thành công

Reuters

Hôm 25/4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhận định rằng Nga đang thất bại trong mục tiêu chiến tranh nhưng Ukraine đang thành công sau khi ông và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelinskiy và các quan chức Ukraine ở Kyiv, theo Reuters.

Ông Blinken nói trong một cuộc họp báo tại Ba Lan sau khi hai bộ trưởng trở về từ cuộc họp kéo dài ba giờ, thay vì 90 phút như dự kiến: “Về mục tiêu chiến tranh của Nga, Nga đã thất bại và Ukraine đã thành công”.

Hoa Kỳ nhân cơ hội chuyến thăm chính thức đầu tiên của quan chức Hoa Kỳ tới Ukraine kể từ khi Nga xâm lược hai tháng trước để thông báo về việc các nhà ngoại giao Hoa Kỳ dần quay lại Ukraine và đề cử một đại sứ mới. Nga gọi các hành động của họ ở Ukraine là một “hoạt động đặc biệt”.

Hai bộ trưởng Hoa Kỳ cũng cam kết gói hỗ trợ mới trị giá 713 triệu đôla cho chính phủ của của ông Zelenskiy và các nước trong khu vực, nơi cuộc xâm lược của Nga đã làm dấy lên lo ngại về sự xâm lược rộng lớn hơn nữa của Moscow.


************

rfi.fr

Mỹ cho các nhà ngoại giao quay trở lại Ukraina

Phan Minh

Hôm qua 24/04/2022, ngoại trưởng Antony Blinken và bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Hoa Kỳ, đã gặp tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ở Kiev, Ukraina để thông báo về việc Washington viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraina và các nhà ngoại giao Mỹ sẽ quay trở lại nước này. 

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết : « Chúng tôi muốn các nhà ngoại giao của mình trở lại đại sứ quán ở Kiev càng sớm càng tốt. »

Mỹ đã phải di dời đại sứ quán từ Kiev đến Lviv hôm 14/02/2022, 10 ngày trước khi Nga phát động tấn công Ukraina. Ông Blinken cũng thông báo về việc bổ nhiệm tân đại sứ Mỹ tại Ukraina trong những ngày tới. Đó là bà Bridget Brink, đương kim đại sứ Hoa Kỳ tại Slovakia.

Ngoài ra, hai bộ trưởng Hoa Kỳ cũng thông báo về việc Washington tiếp tục viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraina. Khoản viện trợ sắp tới có trị giá 713 triệu đô la.

Còn tại Thụy Sĩ, chính quyền nước này đã cùng phương Tây ban hành các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga bằng cách đóng băng tài sản các nhà tài phiệt nước này, nhưng chính quyền Bern vẫn kiên quyết từ chối để Đức cung cấp cho Ukraina các loại đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất. 

Từ Genève, thông tín viên Jérémie Lanche cho biết thêm chi tiết : 

"Loại đạn bị Thụy Sĩ từ chối được sản xuất ở vùng Zurich, để trang bị cho xe tăng Marder của Đức mà Berlin đang có ý định cấp cho  Ukraina. Do đó, Đức đã xin phép nước láng giềng chuyển vũ khí này sang Ukraina. Nhưng Bern đã bác yêu cầu nói trênMột phần vì tính trung lập của Thụy Sĩ nhưng cũng vì luật của Thụy Sĩ cấm xuất khẩu thiết bị chiến tranh sang các nước có xung đột.

Tuy nhiên, một số dân biểu ở Thụy Sĩ nói rằng họ không hiểu lập trường của chính phủ, bởi chính phủ vốn có quyền cho phép xuất khẩu những thiết bị này nếu vì lợi ích của đất nước. Lãnh đạo đảng trung hữu thậm chí còn nói rằng Thụy Sĩ từ chối giúp đỡ Ukraina. Trên thực tế, vũ khí do Thụy Sĩ sản xuất đã được sử dụng trong cuộc xung đột, điển hình đó là các đầu đạn của hệ thống phòng thủ chống tăng của Ukraina. Nhưng đây chỉ là linh kiệnViệc lắp ráp được thực hiện ở Anh Quốc, do vậy, nước này không cần hỏi ý kiến Thụy Sĩ trước khi gửi vũ khí đến Kiev." 


**************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm