Tin nóng trong ngày

Mỹ và đồng minh họp tại Đức bàn cung cấp vũ khí cho Ukraina [ CẬP NHẬT NGÀY 26 -4-2022 ]

Tổng thư ký LHQ tới Nga, 'tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt'


nga-crime-ucraina-dep

****************

Đức tính chuyển pháo phòng không cho Ukraine

Berlin dự kiến chuyển các tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard đã loại biên từ 12 năm trước cho quân đội Ukraine, theo nghị sĩ Đức.

Tờ Sueddeutsche, một trong những nhật báo lớn nhất của Đức, ngày 26/4 đưa tin giới chức nước này sẵn sàng chuyển 50 tổ hợp pháo phòng không tự hành Flakpanzer Gepard cho Ukraine. Quân đội Đức đã loại biên mẫu pháo này từ năm 2010.

Nghị sĩ Johannes Vogel thuộc đảng Dân chủ Tự do Đức sau đó xác nhận thông tin và cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht sẽ công bố tại cuộc gặp với quan chức các nước đồng minh tại căn cứ không quân Ramstein cùng ngày.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Nga nhiều lần cảnh báo quân đội nước này sẽ nhằm mục tiêu vào các chuyến hàng vũ khí của Mỹ và các nước khác nếu chúng vào lãnh thổ Ukraine.

Pháo tự hành Gepard 1A2 của Đức tháng 1/2008. Ảnh: Wikimedia.

Pháo tự hành Gepard 1A2 của Đức tháng 1/2008. Ảnh: Wikimedia.

Ukraine đang đề nghị nước ngoài hỗ trợ pháo hạng nặng và xe tăng trong bối cảnh lực lượng Nga tiến công nhiều mục tiêu ở phía nam và phía đông nước này. Tuy nhiên, số lượng thiết bị từ thời Liên Xô mà binh sĩ Ukraine có thể vận hành hiện nay rất hiếm.

Một số quốc gia Đông Âu chuyển vũ khí từ thời Liên Xô tới Ukraine để đổi lấy thiết bị thế hệ mới hơn của Mỹ. Trong khi đó, Mỹ, Anh và Pháp viện trợ một số loại vũ khí và thiết bị quân sự hạng nặng do họ sản xuất, trong đó có lựu pháo cùng thiết giáp.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bị chỉ trích vì từ chối trực tiếp chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Ông nói rằng kho dự trữ của quân đội Đức đã quá cạn kiệt để có thể gửi bất kỳ vũ khí hạng nặng nào như xe tăng và lựu pháo. Ông cam kết cung cấp vũ khí chống tăng và phòng không, mô tả đây là "vũ khí phòng thủ".

Pháo phòng không Flakpanzer Gepard sử dụng khung gầm xe tăng chủ lực Leopard 1, được phát triển từ những năm 1960 và biên chế vào những năm 1970. Quân đội Đức loại biên mẫu pháo này năm 2010 để chuyển sang biến thể thiết giáp chở quân Wiesel gắn tên lửa phòng không FIM-92 Stinger hoặc LFK NG.

Tổ hợp Gepard được trang bị hai pháo tự động Oerlikon GDF 35 mm, mỗi khẩu có 320 viên đạn phòng không và 20 viên đạn chống tăng, cùng hai cụm 4 ống phóng lựu đạn khói 76 mm. Pháo có kíp lái ba người, có thể di chuyển với tốc độ tối đa 65 km/h, tầm hoạt động 550 km.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)


****************

voatiengviet.com

Ông Putin cáo buộc phương Tây ‘khủng bố’

Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/4 cáo buộc phương Tây đang cố gắng hủy diệt nước Nga, yêu cầu các công tố viên mạnh tay đối với điều mà ông gọi là âm mưu của các gián điệp nước ngoài nhằm chia rẽ đất nước và làm mất uy tín lực lượng vũ trang Nga.

Phát biểu trước các công tố viên hàng đầu của Nga và sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng, ông Putin cáo buộc phương Tây xúi giục Ukraine lên kế hoạch tấn công các nhà báo Nga - một cáo buộc Kyiv phủ nhận.

Ông Putin nói Cơ quan An ninh Liên bang FSB, cơ quan kế nhiệm chính của KGB thời Xô Viết, ngày 25/4 đã ngăn chặn âm mưu ám sát của một ‘nhóm khủng bố’ nhắm vào ký giả truyền hình Nga Vladimir Solovyev.

“Họ đã chuyển sang khủng bố - để chuẩn bị cho việc sát hại các nhà báo của chúng ta”, ông Putin nói về phương Tây.

Ông Putin, một cựu điệp viên KGB, người đã cai trị Nga với tư cách là nhà lãnh đạo tối cao kể từ ngày cuối cùng của năm 1999, không cung cấp ngay bằng chứng hỗ trợ cho các cáo buộc này. Không thể kiểm chứng ngay các cáo buộc đó.

Giám đốc FSB Alexander Bortnikov nói một nhóm sáu công dân Nga theo chủ nghĩa tân dân tộc đã âm mưu giết ông Solovyev - một trong những nhà báo truyền hình và phát thanh nổi tiếng nhất của Nga - theo lệnh của Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU).

SBU bác cáo buộc này và cho rằng đó là những tưởng tượng do Moscow dựng lên. “SBU không có kế hoạch ám sát ông V. Solovyev,” SBU nói trong một tuyên bố.

Ông Solovyev, người điều khiển các chương trình talk show mà khách mời thường xuyên gièm pha Ukraine và biện minh cho các hành động của Moscow ở đó, đã cảm ơn FSB.

Mục tiêu Nga

Ông Putin nói phương Tây đã nhận ra rằng Ukraine không thể đánh bại Nga trong chiến tranh nên đã chuyển sang một kế hoạch khác - đó là hủy diệt chính nước Nga.

“Một nhiệm vụ khác đã được đặt lên hàng đầu: chia rẽ xã hội Nga và tiêu diệt nước Nga từ bên trong”, ông Putin nói.

Ông Putin nói các hãng tin nước ngoài và mạng xã hội đã bị gián điệp của phương Tây sử dụng để tập họp các hành động khiêu khích chống lại lực lượng vũ trang của Nga.

Ông đề nghị các công tố viên nên phản ứng nhanh chóng trước những tin tức giả mạo và các báo cáo phá hoại trật tự, nhưng không đưa ra các ví dụ cụ thể.

“Chúng thường được tổ chức chủ yếu từ nước ngoài, được tổ chức theo nhiều cách khác nhau - hoặc thông tin đến từ đó hoặc tiền”, ông Putin nói. Các công tố viên nên chống lại chủ nghĩa cực đoan ‘tích cực hơn’, ông Putin nói.

Chỉ vài ngày sau khi ra lệnh xâm lược Ukraine, Putin đã ký một đạo luật áp đặt án tù lên đến 15 năm đối với những ai bị xem là cố tình phát tán tin vịt về quân đội Nga.

Nga nói rằng các phương tiện truyền thông phương Tây tường thuật thiên vị quá mức về cuộc chiến ở Ukraine, phần lớn phớt lờ những lo ngại của Moscow về việc mở rộng NATO và những gì Moscow cho là cuộc đàn áp những người nói tiếng Nga ở Ukraine.

Cuộc xâm lược ngày 24/2 của Nga vào Ukraine đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người khác bị thất tán, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa Nga và Mỹ - hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới cho đến nay.

Ông Putin nói ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ ở Ukraine là cần thiết vì Mỹ đang sử dụng Ukraine để đe dọa Nga và Ukraine đã phạm tội diệt chủng với những người nói tiếng Nga.

Ukraine nói họ đang chiến đấu chống lại việc chiếm đất của Nga và rằng những cáo buộc diệt chủng của Putin là phi lý.


**************

bbc.com

Trong lúc chờ gia nhập Nato, Phần Lan và Thụy Điển sẽ được bảo vệ?


Hình thức đảm bảo an ninh nào cho Phần Lan và Thụy Điển lúc chờ gia nhập Nato?

Tổng Thư ký Nato Jens Stoltenberg từng tuyên bố rằng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu có thể đưa ra hình thức đảm bảo an ninh cho các quốc gia ứng viên trong khoảng thời gian từ lúc gia nhập đến lúc được phê chuẩn chính thức.

Tuy nhiên ông Jens Stoltenberg không nói rõ sự đảm bảo an ninh này là gì. Brussels có thể quyết định một hình thức đảm bảo an ninh nào đó, và các hình thức quân sự khác tập trung ở Đông Âu cũng có vai trò nhất định.

Hơn nữa vì là thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) nên Phần Lan và Thụy Điển về mặt lý thuyết cũng được bảo vệ theo một điều khoản đã ký trong Hiệp ước Lisbon của EU.

Về các diễn biến mới nhất, theo Reuters ngày thứ Hai 25/04, báo Iltalehti của Phần Lan đăng thông tin hai quốc gia Bắc Âu này có thể cùng lúc công bố vào tháng 5 tới đây về ý muốn gia nhập Nato.

Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto đã từ chối bình luận về thông tin này nhưng lặp lại quan điểm là ông hi vọng hai quốc gia này có lựa chọn giống nhau, theo Reuters.

Tờ Aftonbladet của Thụy Điển cũng trích các nguồn thạo tin cho hay hai nước sẽ công bố vào tuần lễ trong tháng 5, cùng lúc với nhau.

Tờ Aftonbladet cũng trích các nguồn nói rằng Mỹ và Anh Quốc đã hứa với Thụy Điển về việc tăng cường sự hiện diện quân sự và hậu thuẫn "chính trị mạnh mẽ" trong tiến trình đệ đơn gia nhập Nato.

Trong video explainer, nhà báo Nguyễn Giang từ BBC News Tiếng Việt sẽ giải đáp các câu hỏi xung quanh chủ đề này.


*************

rfi.fr

Mỹ và đồng minh họp tại Đức bàn cung cấp vũ khí cho Ukraina

Thu Hằng

Ngày 26/04/2022, Hoa Kỳ và khoảng 40 đồng minh họp tại căn cứ quân sự Ramstein, phía tây nước Đức, để bàn về việc trang bị vũ khí thêm cho Ukraina chống xâm lược Nga.

Theo bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin, người chủ trì cuộc họp, được AFP trích dẫn, « Ukraina có thể chiến thắng nếu họ có vũ khí tốt, được hậu thuẫn tốt ». Còn tổng thống Zelensky cho rằng chiến thắng của Ukraina chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Bộ Quốc Phòng Mỹ nêu mục đích của cuộc họp là « tạo thêm khả năng cho các lực lượng Ukraina ». Ông Lloyd Austin muốn « thấy Nga suy yếu đến mức không thể gây thêm kiểu hành động như xâm lược Ukraina nữa ». Ngoài thông báo tài trợ thêm 731 triệu đô la, từ nay Washington cung cấp vũ khí hạng nặng để giúp Kiev chống quân Nga, hiện tập trung trên chiến trường ở miền đông và nam Ukraina.

Trước đó, Pháp cũng thông báo gửi cho Ukraina đại bác Caesar có tầm bắn 40 km, phía Anh cũng đã giao nhiều tên lửa phòng không Starstreak và xe bọc thép Stormer.

Đức sẽ cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina

Ngày 26/04, chính phủ Đức thay đổi lập trường, thông báo sẽ cho phép giao xe tăng phòng không loại « Guepard » cho Ukraina. Thông tin chi tiết về số lượng và thời hạn bàn giao được bộ trưởng Quốc Phòng Đức nêu trong cuộc họp ở căn cứ Ramstein. Đây là bước ngoặt mới của chính phủ Đức, vẫn thận trọng trong việc giao vũ khí hạng nặng cho Ukraina để tránh một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Tuy nhiên, lập trường của Berlin luôn bị các nước Baltic và Trung Âu chỉ trích.

Ngoài ra, theo thông tín viên RFI Pascal Thibaut tại Berlin, nhà sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall cũng đang đề nghị Berlin cho phép xuất sang Ukraina loại xe tăng hạng nhẹ « Marder », cũng như 88 xe tăng hạng năng « Leopard » đã qua sử dụng.

« Xe chiến đấu bộ binh « Marder » được đưa vào biên chế quân đội Đức (Bundeswehr) cách đây hơn 50 năm. Từ đó, loại xe này đã nhiều lần được hiện đại hóa và vẫn được quân đội Đức sử dụng rộng rãi và sắp được thay thế bằng xe bọc thép « Puma ». Nhà sản xuất Rheinmetall hiện có khoảng 100 xe Marder đã qua sử dụng và đã xin phép chính phủ xuất khẩu thiết bị này sang Ukraina. Như vậy, đây có thể là chuyến giao vũ khí hạng nặng đầu tiên của Đức cho Kiev. Ngày 25/04, một người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết quyết định sẽ « sớm » được đưa ra.

Nếu Berlin đồng ý, những chiếc xe này sẽ được tân trang và có thể được giao thành ba lần. Khoảng 20 xe sẽ được giao sau 6 tuần, những chiếc khác sau 6 tháng và nửa còn lại trong thời hạn 1 năm. Tổng chi phí sẽ vào khoảng 150 triệu euro, gồm việc cải tiến thiết bị, đạn dược và huấn luyện sử dụng cho quân đội Ukraina.

Tuần trước, Berlin nêu khả năng trao đổi để giảm bớt thời gian. Các nước Đông Âu sẽ giao vũ khí hạng nặng do Liên Xô sản xuất mà quân đội Ukraina quen sử dụng, đổi lại Đức sẽ cam kết cung cấp cho các nước láng giềng thiết bị hiện đại hơn để thay thế ».


*************

Động thái hào phóng của Anh giúp Ukraine phục hồi kinh tế


Chính phủ Anh tuyên bố sẽ bỏ thuế đang áp với mọi hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine theo thỏa thuận thương mại tự do hiện hành, nhằm trợ giúp nền kinh tế đang bị chiến tranh tàn phá của quốc gia Đông Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) đưa Thủ tướng Anh Boris Johnson đi bộ dọc một con phố ở Kiev sau cuộc hội đàm giữa hai người ngày 9/4. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn thông báo ngày 25/4 của chính phủ Anh cho biết, London sẽ giảm thuế suất nhập khẩu cho Ukraine xuống 0% cũng như dỡ bỏ mọi hạn ngạch, tiếp sau đề nghị trực tiếp từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhà chức trách Anh giải thích, động thái sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Ukraine đang tham gia xuất khẩu các mặt hàng then chốt như lúa mạch, mật ong, cà chua đóng hộp và thịt gia cầm.

“Chúng tôi kiên định đứng về phía Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra này và sẽ nỗ lực để đảm bảo Ukraine tồn tại và phát triển như một quốc gia tự do và có chủ quyền”, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan nhấn mạnh.

Theo giới chức Anh, mức thuế trung bình đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine vào nước này hiện vào khoảng 22%. London đã lên kế hoạch miễn thuế cho mọi hàng hóa xuất xứ Ukraine mà không đòi hỏi "có đi, có lại", nhưng Kiev nhiều khả năng sẽ đền đáp quyết định hào phóng này một cách tương xứng.

Ngoài ra, chính phủ Anh tuyên bố sẽ mở rộng các lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang Nga vì chiến dịch tấn công quân sự của Moscow ở Ukraine. Các lệnh cấm bổ sung sẽ nhắm vào các mặt hàng và công nghệ hàng hải, tiền mặt và hàng hóa liên quan đến năng lượng. Tuần trước, London đã tăng cường biện pháp trừng phạt Moscow, nhằm vào các mặt hàng xa xỉ như trứng cá muối, bạc và kim cương.


*************

ĐỌC NHANH 26-4: Tổng thư ký LHQ tới Nga, 'tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt'


ĐỌC NHANH 26-4: Tổng thư ký LHQ tới Nga, tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và người đồng cấp Ukraina Oleksii Reznikov (phải) phát biểu khai mạc cuộc họp tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein, Đức, ngày 26-4 - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin AFP, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tuyên bố ông đang tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốtÔng đưa ra phát biểu trên trước khi bắt đầu cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong chuyến thăm Matxcơva ngày 26-4. 

"Chúng tôi vô cùng quan tâm đến việc tìm cách tạo điều kiện cho đối thoại hiệu quả, tạo điều kiện cho việc ngừng bắn càng sớm càng tốt và tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình", ông Guterres nói.

* Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26-4 cho biết Nga đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện tại Transdniestria, vùng lãnh thổ ly khai khỏi Moldova và thân Nga. Ông Peskov nói tin tức từ khu vực này đang gây ra lo ngại lớn.

Hãng thông tấn TASS đưa tin Hội đồng An ninh khu vực ly khai Transdniestria của Moldova đã thông báo về một "cuộc tấn công khủng bố" nhằm vào một đơn vị quân đội gần thành phố Tiraspol. Trước đó, một vụ nổ xé toạc trụ sở an ninh của Transdniestria và 2 vụ nổ khác làm hỏng ăng ten radio cũ thời Liên Xô. Tổng thống Moldova đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp ngay trong ngày 26-4.

* Bắt đầu cuộc họp quốc phòng với hơn 40 quốc gia vào ngày 26-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bày tỏ tin tưởng Ukraine có thể thắng trong cuộc xung đột kéo dài hai tháng qua.

Trong khi đó Bộ Quốc phòng Belarus cho biết nước này và Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung của lực lượng phòng không và không quân ở Belarus, theo Reuters. Thời gian tập trận dự kiến từ ngày 26-4 đến 29-4.

* Ngày 26-4, chính quyền Moldova cho biết 2 vụ nổ đã làm hỏng ăng ten vô tuyến cũ từ thời Liên Xô tại một ngôi làng ở Transdniestria (vùng lãnh thổ ly khai khỏi Moldova nằm gần biên giới với Ukraine). 

Theo Hãng tin Reuters, 2 ăng ten này vẫn được dùng để phát sóng đài của Nga, do đó vụ việc có thể làm gia tăng căng thẳng ở Transdniestria. Nga đã có quân đội thường trú tại đây kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

ĐỌC NHANH 26-4: Tổng thư ký LHQ tới Nga, tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt - Ảnh 2.

Người dân dọn đống đổ nát bên ngoài một khu nhà ở Hostomel, tây bắc Kiev - Ảnh: Ukrinform

* Ngày 26-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã tấn công hơn 90 mục tiêu quân sự Ukraine trong đêm, tiêu diệt ít nhất 500 binh sĩ Ukraine, phá hủy hàng chục xe bọc thép, pháo và các thiết bị quân sự khác. Theo Hãng tin Reuters, Nga cũng cho biết họ đã tấn công 2 kho đạn ở khu vực Kharkiv, miền đông Ukraine.

* Theo Hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong ngày 26-4. Ông Guterres đến Matxcơva để hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Đây sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa ông Putin với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine. Lần cuối cùng cả hai gặp mặt trực tiếp là vào tháng 1-2020 tại một hội nghị quốc tế về Libya ở Berlin (Đức).

Liên minh châu Âu (EU) đặt mục tiêu giảm 2/3 sự phụ thuộc dầu mỏ và khí đốt của Nga vào cuối năm nay và tiến tới chấm dứt hoàn toàn vào cuối năm 2027. Thông tin này được Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của EU Paolo Gentiloni đưa ra khi trả lời phỏng vấn nhật báo Il Messaggero ngày 26-4.

Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho châu Âu. Năm 2020, Nga cung cấp 26% dầu mỏ nhập khẩu của châu lục này. Trong khi đó, khí đốt của Nga đáp ứng khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu.

ĐỌC NHANH 26-4: Tổng thư ký LHQ tới Nga, tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt - Ảnh 3.

Xe tăng của lực lượng Ukraine di chuyển gần thành phố Lyman ở miền đông Ukraine - Ảnh: AFP

* Ngày 26-4, Bộ trưởng các Lực lượng vũ trang Anh James Heappey khẳng định không phải Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà là cộng đồng quốc tế đang hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố NATO đang tham gia vào một cuộc chiến ủy nhiệm với Nga. Trả lời Đài Sky News về phát biểu của ông Lavrov, ông Heappey nói: "Nỗ lực tài trợ này là do các quốc gia cùng phối hợp, nhiều nước trong số đó là từ NATO, nhưng những nước khác đến từ bên ngoài... Không phải NATO đang thực hiện viện trợ quân sự".

* Hãng tin Tass dẫn lời phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Dmitry Polyansky, nói hiện tại khó có khả năng đình chiến ở Ukraine"Họ đã kêu gọi ngừng bắn. Chúng tôi mở các hành lang nhân đạo nhưng phía Ukraine không sử dụng. Chúng tôi không nghĩ ngừng bắn là một lựa chọn hiện nay bởi vì nó chỉ tạo cơ hội cho các lực lượng Ukraine tập hợp lại, dàn dựng các vụ khiêu khích như ở Bucha", ông Polyansky giải thích.

Chính quyền Kiev áp lệnh giới nghiêm ban đêm, từ 22h tối đến 5h sáng hôm sau, để bảo vệ người dân trước "các hành động khiêu khích" của Nga. "Trong thời gian giới nghiêm, mọi người bị cấm ra đường và ở nơi các nơi công cộng khác, bị cấm đi bộ hoặc các phương tiện vận chuyển", Đài CNN dẫn lời ông Oleksandr Pavliuk, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Kiev, nói ngày 25-4.

* Quan chức từ hơn 40 quốc gia ngày 26-4 họp tại căn cứ không quân Ramstein của Đức để tham gia các cuộc thảo luận do Mỹ chủ trì về việc vũ trang cho Ukraine chống lại Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng có mặt.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói các cuộc thảo luận nhằm đồng bộ hóa và phối hợp hỗ trợ an ninh cho Kiev, bao gồm vũ khí hạng nặng cũng như máy bay không người lái có vũ trang và đạn dược, theo Hãng tin Reuters.

ĐỌC NHANH 26-4: Tổng thư ký LHQ tới Nga, tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt - Ảnh 4.

Người dân trên đường phố ở Mariupol, Ukraine ngày 25-4 - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin Reuters, ông Lavrov khẳng định rủi ro này hiện nay là đáng xem xét nhưng quan điểm của Nga là không cho phép xảy ra cuộc chiến như vậy. Do đó, Nga muốn giảm các nguy cơ gây ra chiến tranh hạt nhân.

Ông cũng cảnh báo vũ khí được cung cấp cho Kiev, như tên lửa chống tăng vác vai Javelin, có thể rơi vào tay khủng bố.

* Theo Hãng thông tấn TASS, ngày 25-4, trả lời về khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa các phái đoàn đàm phán hòa bình Nga và Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết các điều kiện vẫn chưa đủ để tổ chức.

Theo ông Rudenko, một khi phía Ukraine đưa ra các bước đi có ý nghĩa để các cuộc đàm phán trực tiếp có thể tiến hành, thì khả năng đó sẽ được xem xét.

Chính quyền Kiev đã đe dọa rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình hoàn toàn, và thề sẽ "ngay lập tức" chiếm lại bất kỳ lãnh thổ nào dưới sự kiểm soát của Nga với sự trợ giúp của vũ khí từ phương Tây. Lần cuối hai bên đàm phán trực tiếp là ngày 29-3 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, theo Hãng thông tấn Sputnik của Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận tình hình trên thực địa sẽ quyết định các thỏa thuận hòa bình với Kiev.

ĐỌC NHANH 26-4: Tổng thư ký LHQ tới Nga, tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt - Ảnh 5.

Người dân Ukraine lên tàu ở Odessa ngày 25-4 để đi di tản đến cửa khẩu Przemysl của Ba Lan - Ảnh: REUTERS

* Ngày 25-4, Nhà Trắng cho biết Mỹ nhiều khả năng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế hơn nữa với Nga.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định: "Không ai an toàn trước các lệnh trừng phạt của chúng tôi".

* Theo Hãng thông tấn TASS, ngày 25-4, bộ trưởng công nghiệp và thương mại Nga cho biết Nga đang quan tâm đến việc tăng các thỏa thuận bằng đồng tiền quốc gia với các nước thuộc khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi), SCO (Tổ chức hợp tác Thượng Hải) và EAEU (Liên minh kinh tế Á - Âu). Gộp lại, các khối này chiếm hơn 50% giá trị kinh tế toàn cầu.

Năm ngoái, thương mại của Nga với các thành viên thuộc những khối này tăng đến 38%.

* Ngày 26-4 (theo giờ Việt Nam), phóng viên Will Vernon của Đài BBC đăng tải trên Twitter cho biết ông Vyacheslav Gladkov - thống đốc vùng Belgorod của Nga, địa phương giáp biên giới với Ukraine - khẳng định một ngôi làng nữa (làng thứ 2) bị pháo kích và 2 người dân địa phương bị thương, nhiều nhà cửa bị phá hủy. Trước đó, cũng nguồn tin từ vị thống đốc này cho biết có một ngôi làng bị pháo kích nhưng không có người bị thương.

ĐỌC NHANH 26-4: Tổng thư ký LHQ tới Nga, tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt - Ảnh 6.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Kiev ngày 24-4 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 26-4 (theo giờ Việt Nam), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đăng Twitter kể về chuyến thăm Ukraine của mình cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

"Bộ trưởng quốc phòng và tôi bắt chuyến tàu đến Kiev từ Ba Lan. Chúng tôi đã thấy người dân trên đường phố và bằng chứng rõ ràng rằng (Ukraine) đã chiến thắng trận chiến ở Kiev. Nhưng chúng tôi biết rằng điều đó hoàn toàn trái ngược với các khu vực khác ở Ukraine, nơi quân đội Nga tiếp tục hiện diện".

* Ngày 25-4, Chính phủ Canada thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand sẽ công tác đến Đức và Mỹ trong tuần này để thảo luận về hỗ trợ Ukraine.

* Theo Hãng tin Reuters, Chính phủ Anh sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 22 xe cấp cứu, 40 xe cứu hỏa cùng thiết bị, cung cấp hỗ trợ về y tế trị giá 382.000 USD, gồm thuốc men cho các y bác sĩ.

* Trong bản tin thường kỳ ngày 25-4 của Bộ Quốc phòng Anh, tình báo Anh nhận định việc Nga tấn công Ukraine đã làm gián đoạn đáng kể hoạt động sản xuất nông nghiệp của Ukraine.

"Thu hoạch ngũ cốc của Ukraine năm 2022 có thể thấp hơn khoảng 20% so với năm 2021 do diện tích gieo trồng giảm vì chiến sự", bản tin viết.

Tình báo quân đội Anh cho biết nguồn cung ngũ cốc giảm từ Ukraine sẽ tạo ra áp lực lạm phát, làm tăng giá ngũ cốc toàn cầu
*****************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Mỹ và đồng minh họp tại Đức bàn cung cấp vũ khí cho Ukraina [ CẬP NHẬT NGÀY 26 -4-2022 ]

Tổng thư ký LHQ tới Nga, 'tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt'


nga-crime-ucraina-dep

****************

Đức tính chuyển pháo phòng không cho Ukraine

Berlin dự kiến chuyển các tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard đã loại biên từ 12 năm trước cho quân đội Ukraine, theo nghị sĩ Đức.

Tờ Sueddeutsche, một trong những nhật báo lớn nhất của Đức, ngày 26/4 đưa tin giới chức nước này sẵn sàng chuyển 50 tổ hợp pháo phòng không tự hành Flakpanzer Gepard cho Ukraine. Quân đội Đức đã loại biên mẫu pháo này từ năm 2010.

Nghị sĩ Johannes Vogel thuộc đảng Dân chủ Tự do Đức sau đó xác nhận thông tin và cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht sẽ công bố tại cuộc gặp với quan chức các nước đồng minh tại căn cứ không quân Ramstein cùng ngày.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Nga nhiều lần cảnh báo quân đội nước này sẽ nhằm mục tiêu vào các chuyến hàng vũ khí của Mỹ và các nước khác nếu chúng vào lãnh thổ Ukraine.

Pháo tự hành Gepard 1A2 của Đức tháng 1/2008. Ảnh: Wikimedia.

Pháo tự hành Gepard 1A2 của Đức tháng 1/2008. Ảnh: Wikimedia.

Ukraine đang đề nghị nước ngoài hỗ trợ pháo hạng nặng và xe tăng trong bối cảnh lực lượng Nga tiến công nhiều mục tiêu ở phía nam và phía đông nước này. Tuy nhiên, số lượng thiết bị từ thời Liên Xô mà binh sĩ Ukraine có thể vận hành hiện nay rất hiếm.

Một số quốc gia Đông Âu chuyển vũ khí từ thời Liên Xô tới Ukraine để đổi lấy thiết bị thế hệ mới hơn của Mỹ. Trong khi đó, Mỹ, Anh và Pháp viện trợ một số loại vũ khí và thiết bị quân sự hạng nặng do họ sản xuất, trong đó có lựu pháo cùng thiết giáp.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bị chỉ trích vì từ chối trực tiếp chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Ông nói rằng kho dự trữ của quân đội Đức đã quá cạn kiệt để có thể gửi bất kỳ vũ khí hạng nặng nào như xe tăng và lựu pháo. Ông cam kết cung cấp vũ khí chống tăng và phòng không, mô tả đây là "vũ khí phòng thủ".

Pháo phòng không Flakpanzer Gepard sử dụng khung gầm xe tăng chủ lực Leopard 1, được phát triển từ những năm 1960 và biên chế vào những năm 1970. Quân đội Đức loại biên mẫu pháo này năm 2010 để chuyển sang biến thể thiết giáp chở quân Wiesel gắn tên lửa phòng không FIM-92 Stinger hoặc LFK NG.

Tổ hợp Gepard được trang bị hai pháo tự động Oerlikon GDF 35 mm, mỗi khẩu có 320 viên đạn phòng không và 20 viên đạn chống tăng, cùng hai cụm 4 ống phóng lựu đạn khói 76 mm. Pháo có kíp lái ba người, có thể di chuyển với tốc độ tối đa 65 km/h, tầm hoạt động 550 km.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)


****************

voatiengviet.com

Ông Putin cáo buộc phương Tây ‘khủng bố’

Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/4 cáo buộc phương Tây đang cố gắng hủy diệt nước Nga, yêu cầu các công tố viên mạnh tay đối với điều mà ông gọi là âm mưu của các gián điệp nước ngoài nhằm chia rẽ đất nước và làm mất uy tín lực lượng vũ trang Nga.

Phát biểu trước các công tố viên hàng đầu của Nga và sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng, ông Putin cáo buộc phương Tây xúi giục Ukraine lên kế hoạch tấn công các nhà báo Nga - một cáo buộc Kyiv phủ nhận.

Ông Putin nói Cơ quan An ninh Liên bang FSB, cơ quan kế nhiệm chính của KGB thời Xô Viết, ngày 25/4 đã ngăn chặn âm mưu ám sát của một ‘nhóm khủng bố’ nhắm vào ký giả truyền hình Nga Vladimir Solovyev.

“Họ đã chuyển sang khủng bố - để chuẩn bị cho việc sát hại các nhà báo của chúng ta”, ông Putin nói về phương Tây.

Ông Putin, một cựu điệp viên KGB, người đã cai trị Nga với tư cách là nhà lãnh đạo tối cao kể từ ngày cuối cùng của năm 1999, không cung cấp ngay bằng chứng hỗ trợ cho các cáo buộc này. Không thể kiểm chứng ngay các cáo buộc đó.

Giám đốc FSB Alexander Bortnikov nói một nhóm sáu công dân Nga theo chủ nghĩa tân dân tộc đã âm mưu giết ông Solovyev - một trong những nhà báo truyền hình và phát thanh nổi tiếng nhất của Nga - theo lệnh của Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU).

SBU bác cáo buộc này và cho rằng đó là những tưởng tượng do Moscow dựng lên. “SBU không có kế hoạch ám sát ông V. Solovyev,” SBU nói trong một tuyên bố.

Ông Solovyev, người điều khiển các chương trình talk show mà khách mời thường xuyên gièm pha Ukraine và biện minh cho các hành động của Moscow ở đó, đã cảm ơn FSB.

Mục tiêu Nga

Ông Putin nói phương Tây đã nhận ra rằng Ukraine không thể đánh bại Nga trong chiến tranh nên đã chuyển sang một kế hoạch khác - đó là hủy diệt chính nước Nga.

“Một nhiệm vụ khác đã được đặt lên hàng đầu: chia rẽ xã hội Nga và tiêu diệt nước Nga từ bên trong”, ông Putin nói.

Ông Putin nói các hãng tin nước ngoài và mạng xã hội đã bị gián điệp của phương Tây sử dụng để tập họp các hành động khiêu khích chống lại lực lượng vũ trang của Nga.

Ông đề nghị các công tố viên nên phản ứng nhanh chóng trước những tin tức giả mạo và các báo cáo phá hoại trật tự, nhưng không đưa ra các ví dụ cụ thể.

“Chúng thường được tổ chức chủ yếu từ nước ngoài, được tổ chức theo nhiều cách khác nhau - hoặc thông tin đến từ đó hoặc tiền”, ông Putin nói. Các công tố viên nên chống lại chủ nghĩa cực đoan ‘tích cực hơn’, ông Putin nói.

Chỉ vài ngày sau khi ra lệnh xâm lược Ukraine, Putin đã ký một đạo luật áp đặt án tù lên đến 15 năm đối với những ai bị xem là cố tình phát tán tin vịt về quân đội Nga.

Nga nói rằng các phương tiện truyền thông phương Tây tường thuật thiên vị quá mức về cuộc chiến ở Ukraine, phần lớn phớt lờ những lo ngại của Moscow về việc mở rộng NATO và những gì Moscow cho là cuộc đàn áp những người nói tiếng Nga ở Ukraine.

Cuộc xâm lược ngày 24/2 của Nga vào Ukraine đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người khác bị thất tán, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa Nga và Mỹ - hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới cho đến nay.

Ông Putin nói ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ ở Ukraine là cần thiết vì Mỹ đang sử dụng Ukraine để đe dọa Nga và Ukraine đã phạm tội diệt chủng với những người nói tiếng Nga.

Ukraine nói họ đang chiến đấu chống lại việc chiếm đất của Nga và rằng những cáo buộc diệt chủng của Putin là phi lý.


**************

bbc.com

Trong lúc chờ gia nhập Nato, Phần Lan và Thụy Điển sẽ được bảo vệ?


Hình thức đảm bảo an ninh nào cho Phần Lan và Thụy Điển lúc chờ gia nhập Nato?

Tổng Thư ký Nato Jens Stoltenberg từng tuyên bố rằng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu có thể đưa ra hình thức đảm bảo an ninh cho các quốc gia ứng viên trong khoảng thời gian từ lúc gia nhập đến lúc được phê chuẩn chính thức.

Tuy nhiên ông Jens Stoltenberg không nói rõ sự đảm bảo an ninh này là gì. Brussels có thể quyết định một hình thức đảm bảo an ninh nào đó, và các hình thức quân sự khác tập trung ở Đông Âu cũng có vai trò nhất định.

Hơn nữa vì là thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) nên Phần Lan và Thụy Điển về mặt lý thuyết cũng được bảo vệ theo một điều khoản đã ký trong Hiệp ước Lisbon của EU.

Về các diễn biến mới nhất, theo Reuters ngày thứ Hai 25/04, báo Iltalehti của Phần Lan đăng thông tin hai quốc gia Bắc Âu này có thể cùng lúc công bố vào tháng 5 tới đây về ý muốn gia nhập Nato.

Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto đã từ chối bình luận về thông tin này nhưng lặp lại quan điểm là ông hi vọng hai quốc gia này có lựa chọn giống nhau, theo Reuters.

Tờ Aftonbladet của Thụy Điển cũng trích các nguồn thạo tin cho hay hai nước sẽ công bố vào tuần lễ trong tháng 5, cùng lúc với nhau.

Tờ Aftonbladet cũng trích các nguồn nói rằng Mỹ và Anh Quốc đã hứa với Thụy Điển về việc tăng cường sự hiện diện quân sự và hậu thuẫn "chính trị mạnh mẽ" trong tiến trình đệ đơn gia nhập Nato.

Trong video explainer, nhà báo Nguyễn Giang từ BBC News Tiếng Việt sẽ giải đáp các câu hỏi xung quanh chủ đề này.


*************

rfi.fr

Mỹ và đồng minh họp tại Đức bàn cung cấp vũ khí cho Ukraina

Thu Hằng

Ngày 26/04/2022, Hoa Kỳ và khoảng 40 đồng minh họp tại căn cứ quân sự Ramstein, phía tây nước Đức, để bàn về việc trang bị vũ khí thêm cho Ukraina chống xâm lược Nga.

Theo bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin, người chủ trì cuộc họp, được AFP trích dẫn, « Ukraina có thể chiến thắng nếu họ có vũ khí tốt, được hậu thuẫn tốt ». Còn tổng thống Zelensky cho rằng chiến thắng của Ukraina chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Bộ Quốc Phòng Mỹ nêu mục đích của cuộc họp là « tạo thêm khả năng cho các lực lượng Ukraina ». Ông Lloyd Austin muốn « thấy Nga suy yếu đến mức không thể gây thêm kiểu hành động như xâm lược Ukraina nữa ». Ngoài thông báo tài trợ thêm 731 triệu đô la, từ nay Washington cung cấp vũ khí hạng nặng để giúp Kiev chống quân Nga, hiện tập trung trên chiến trường ở miền đông và nam Ukraina.

Trước đó, Pháp cũng thông báo gửi cho Ukraina đại bác Caesar có tầm bắn 40 km, phía Anh cũng đã giao nhiều tên lửa phòng không Starstreak và xe bọc thép Stormer.

Đức sẽ cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina

Ngày 26/04, chính phủ Đức thay đổi lập trường, thông báo sẽ cho phép giao xe tăng phòng không loại « Guepard » cho Ukraina. Thông tin chi tiết về số lượng và thời hạn bàn giao được bộ trưởng Quốc Phòng Đức nêu trong cuộc họp ở căn cứ Ramstein. Đây là bước ngoặt mới của chính phủ Đức, vẫn thận trọng trong việc giao vũ khí hạng nặng cho Ukraina để tránh một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Tuy nhiên, lập trường của Berlin luôn bị các nước Baltic và Trung Âu chỉ trích.

Ngoài ra, theo thông tín viên RFI Pascal Thibaut tại Berlin, nhà sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall cũng đang đề nghị Berlin cho phép xuất sang Ukraina loại xe tăng hạng nhẹ « Marder », cũng như 88 xe tăng hạng năng « Leopard » đã qua sử dụng.

« Xe chiến đấu bộ binh « Marder » được đưa vào biên chế quân đội Đức (Bundeswehr) cách đây hơn 50 năm. Từ đó, loại xe này đã nhiều lần được hiện đại hóa và vẫn được quân đội Đức sử dụng rộng rãi và sắp được thay thế bằng xe bọc thép « Puma ». Nhà sản xuất Rheinmetall hiện có khoảng 100 xe Marder đã qua sử dụng và đã xin phép chính phủ xuất khẩu thiết bị này sang Ukraina. Như vậy, đây có thể là chuyến giao vũ khí hạng nặng đầu tiên của Đức cho Kiev. Ngày 25/04, một người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết quyết định sẽ « sớm » được đưa ra.

Nếu Berlin đồng ý, những chiếc xe này sẽ được tân trang và có thể được giao thành ba lần. Khoảng 20 xe sẽ được giao sau 6 tuần, những chiếc khác sau 6 tháng và nửa còn lại trong thời hạn 1 năm. Tổng chi phí sẽ vào khoảng 150 triệu euro, gồm việc cải tiến thiết bị, đạn dược và huấn luyện sử dụng cho quân đội Ukraina.

Tuần trước, Berlin nêu khả năng trao đổi để giảm bớt thời gian. Các nước Đông Âu sẽ giao vũ khí hạng nặng do Liên Xô sản xuất mà quân đội Ukraina quen sử dụng, đổi lại Đức sẽ cam kết cung cấp cho các nước láng giềng thiết bị hiện đại hơn để thay thế ».


*************

Động thái hào phóng của Anh giúp Ukraine phục hồi kinh tế


Chính phủ Anh tuyên bố sẽ bỏ thuế đang áp với mọi hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine theo thỏa thuận thương mại tự do hiện hành, nhằm trợ giúp nền kinh tế đang bị chiến tranh tàn phá của quốc gia Đông Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) đưa Thủ tướng Anh Boris Johnson đi bộ dọc một con phố ở Kiev sau cuộc hội đàm giữa hai người ngày 9/4. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn thông báo ngày 25/4 của chính phủ Anh cho biết, London sẽ giảm thuế suất nhập khẩu cho Ukraine xuống 0% cũng như dỡ bỏ mọi hạn ngạch, tiếp sau đề nghị trực tiếp từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhà chức trách Anh giải thích, động thái sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Ukraine đang tham gia xuất khẩu các mặt hàng then chốt như lúa mạch, mật ong, cà chua đóng hộp và thịt gia cầm.

“Chúng tôi kiên định đứng về phía Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra này và sẽ nỗ lực để đảm bảo Ukraine tồn tại và phát triển như một quốc gia tự do và có chủ quyền”, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan nhấn mạnh.

Theo giới chức Anh, mức thuế trung bình đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine vào nước này hiện vào khoảng 22%. London đã lên kế hoạch miễn thuế cho mọi hàng hóa xuất xứ Ukraine mà không đòi hỏi "có đi, có lại", nhưng Kiev nhiều khả năng sẽ đền đáp quyết định hào phóng này một cách tương xứng.

Ngoài ra, chính phủ Anh tuyên bố sẽ mở rộng các lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang Nga vì chiến dịch tấn công quân sự của Moscow ở Ukraine. Các lệnh cấm bổ sung sẽ nhắm vào các mặt hàng và công nghệ hàng hải, tiền mặt và hàng hóa liên quan đến năng lượng. Tuần trước, London đã tăng cường biện pháp trừng phạt Moscow, nhằm vào các mặt hàng xa xỉ như trứng cá muối, bạc và kim cương.


*************

ĐỌC NHANH 26-4: Tổng thư ký LHQ tới Nga, 'tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt'


ĐỌC NHANH 26-4: Tổng thư ký LHQ tới Nga, tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và người đồng cấp Ukraina Oleksii Reznikov (phải) phát biểu khai mạc cuộc họp tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein, Đức, ngày 26-4 - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin AFP, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tuyên bố ông đang tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốtÔng đưa ra phát biểu trên trước khi bắt đầu cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong chuyến thăm Matxcơva ngày 26-4. 

"Chúng tôi vô cùng quan tâm đến việc tìm cách tạo điều kiện cho đối thoại hiệu quả, tạo điều kiện cho việc ngừng bắn càng sớm càng tốt và tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình", ông Guterres nói.

* Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26-4 cho biết Nga đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện tại Transdniestria, vùng lãnh thổ ly khai khỏi Moldova và thân Nga. Ông Peskov nói tin tức từ khu vực này đang gây ra lo ngại lớn.

Hãng thông tấn TASS đưa tin Hội đồng An ninh khu vực ly khai Transdniestria của Moldova đã thông báo về một "cuộc tấn công khủng bố" nhằm vào một đơn vị quân đội gần thành phố Tiraspol. Trước đó, một vụ nổ xé toạc trụ sở an ninh của Transdniestria và 2 vụ nổ khác làm hỏng ăng ten radio cũ thời Liên Xô. Tổng thống Moldova đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp ngay trong ngày 26-4.

* Bắt đầu cuộc họp quốc phòng với hơn 40 quốc gia vào ngày 26-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bày tỏ tin tưởng Ukraine có thể thắng trong cuộc xung đột kéo dài hai tháng qua.

Trong khi đó Bộ Quốc phòng Belarus cho biết nước này và Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung của lực lượng phòng không và không quân ở Belarus, theo Reuters. Thời gian tập trận dự kiến từ ngày 26-4 đến 29-4.

* Ngày 26-4, chính quyền Moldova cho biết 2 vụ nổ đã làm hỏng ăng ten vô tuyến cũ từ thời Liên Xô tại một ngôi làng ở Transdniestria (vùng lãnh thổ ly khai khỏi Moldova nằm gần biên giới với Ukraine). 

Theo Hãng tin Reuters, 2 ăng ten này vẫn được dùng để phát sóng đài của Nga, do đó vụ việc có thể làm gia tăng căng thẳng ở Transdniestria. Nga đã có quân đội thường trú tại đây kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

ĐỌC NHANH 26-4: Tổng thư ký LHQ tới Nga, tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt - Ảnh 2.

Người dân dọn đống đổ nát bên ngoài một khu nhà ở Hostomel, tây bắc Kiev - Ảnh: Ukrinform

* Ngày 26-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã tấn công hơn 90 mục tiêu quân sự Ukraine trong đêm, tiêu diệt ít nhất 500 binh sĩ Ukraine, phá hủy hàng chục xe bọc thép, pháo và các thiết bị quân sự khác. Theo Hãng tin Reuters, Nga cũng cho biết họ đã tấn công 2 kho đạn ở khu vực Kharkiv, miền đông Ukraine.

* Theo Hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong ngày 26-4. Ông Guterres đến Matxcơva để hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Đây sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa ông Putin với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine. Lần cuối cùng cả hai gặp mặt trực tiếp là vào tháng 1-2020 tại một hội nghị quốc tế về Libya ở Berlin (Đức).

Liên minh châu Âu (EU) đặt mục tiêu giảm 2/3 sự phụ thuộc dầu mỏ và khí đốt của Nga vào cuối năm nay và tiến tới chấm dứt hoàn toàn vào cuối năm 2027. Thông tin này được Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của EU Paolo Gentiloni đưa ra khi trả lời phỏng vấn nhật báo Il Messaggero ngày 26-4.

Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho châu Âu. Năm 2020, Nga cung cấp 26% dầu mỏ nhập khẩu của châu lục này. Trong khi đó, khí đốt của Nga đáp ứng khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu.

ĐỌC NHANH 26-4: Tổng thư ký LHQ tới Nga, tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt - Ảnh 3.

Xe tăng của lực lượng Ukraine di chuyển gần thành phố Lyman ở miền đông Ukraine - Ảnh: AFP

* Ngày 26-4, Bộ trưởng các Lực lượng vũ trang Anh James Heappey khẳng định không phải Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà là cộng đồng quốc tế đang hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố NATO đang tham gia vào một cuộc chiến ủy nhiệm với Nga. Trả lời Đài Sky News về phát biểu của ông Lavrov, ông Heappey nói: "Nỗ lực tài trợ này là do các quốc gia cùng phối hợp, nhiều nước trong số đó là từ NATO, nhưng những nước khác đến từ bên ngoài... Không phải NATO đang thực hiện viện trợ quân sự".

* Hãng tin Tass dẫn lời phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Dmitry Polyansky, nói hiện tại khó có khả năng đình chiến ở Ukraine"Họ đã kêu gọi ngừng bắn. Chúng tôi mở các hành lang nhân đạo nhưng phía Ukraine không sử dụng. Chúng tôi không nghĩ ngừng bắn là một lựa chọn hiện nay bởi vì nó chỉ tạo cơ hội cho các lực lượng Ukraine tập hợp lại, dàn dựng các vụ khiêu khích như ở Bucha", ông Polyansky giải thích.

Chính quyền Kiev áp lệnh giới nghiêm ban đêm, từ 22h tối đến 5h sáng hôm sau, để bảo vệ người dân trước "các hành động khiêu khích" của Nga. "Trong thời gian giới nghiêm, mọi người bị cấm ra đường và ở nơi các nơi công cộng khác, bị cấm đi bộ hoặc các phương tiện vận chuyển", Đài CNN dẫn lời ông Oleksandr Pavliuk, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Kiev, nói ngày 25-4.

* Quan chức từ hơn 40 quốc gia ngày 26-4 họp tại căn cứ không quân Ramstein của Đức để tham gia các cuộc thảo luận do Mỹ chủ trì về việc vũ trang cho Ukraine chống lại Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng có mặt.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói các cuộc thảo luận nhằm đồng bộ hóa và phối hợp hỗ trợ an ninh cho Kiev, bao gồm vũ khí hạng nặng cũng như máy bay không người lái có vũ trang và đạn dược, theo Hãng tin Reuters.

ĐỌC NHANH 26-4: Tổng thư ký LHQ tới Nga, tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt - Ảnh 4.

Người dân trên đường phố ở Mariupol, Ukraine ngày 25-4 - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin Reuters, ông Lavrov khẳng định rủi ro này hiện nay là đáng xem xét nhưng quan điểm của Nga là không cho phép xảy ra cuộc chiến như vậy. Do đó, Nga muốn giảm các nguy cơ gây ra chiến tranh hạt nhân.

Ông cũng cảnh báo vũ khí được cung cấp cho Kiev, như tên lửa chống tăng vác vai Javelin, có thể rơi vào tay khủng bố.

* Theo Hãng thông tấn TASS, ngày 25-4, trả lời về khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa các phái đoàn đàm phán hòa bình Nga và Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết các điều kiện vẫn chưa đủ để tổ chức.

Theo ông Rudenko, một khi phía Ukraine đưa ra các bước đi có ý nghĩa để các cuộc đàm phán trực tiếp có thể tiến hành, thì khả năng đó sẽ được xem xét.

Chính quyền Kiev đã đe dọa rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình hoàn toàn, và thề sẽ "ngay lập tức" chiếm lại bất kỳ lãnh thổ nào dưới sự kiểm soát của Nga với sự trợ giúp của vũ khí từ phương Tây. Lần cuối hai bên đàm phán trực tiếp là ngày 29-3 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, theo Hãng thông tấn Sputnik của Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận tình hình trên thực địa sẽ quyết định các thỏa thuận hòa bình với Kiev.

ĐỌC NHANH 26-4: Tổng thư ký LHQ tới Nga, tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt - Ảnh 5.

Người dân Ukraine lên tàu ở Odessa ngày 25-4 để đi di tản đến cửa khẩu Przemysl của Ba Lan - Ảnh: REUTERS

* Ngày 25-4, Nhà Trắng cho biết Mỹ nhiều khả năng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế hơn nữa với Nga.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định: "Không ai an toàn trước các lệnh trừng phạt của chúng tôi".

* Theo Hãng thông tấn TASS, ngày 25-4, bộ trưởng công nghiệp và thương mại Nga cho biết Nga đang quan tâm đến việc tăng các thỏa thuận bằng đồng tiền quốc gia với các nước thuộc khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi), SCO (Tổ chức hợp tác Thượng Hải) và EAEU (Liên minh kinh tế Á - Âu). Gộp lại, các khối này chiếm hơn 50% giá trị kinh tế toàn cầu.

Năm ngoái, thương mại của Nga với các thành viên thuộc những khối này tăng đến 38%.

* Ngày 26-4 (theo giờ Việt Nam), phóng viên Will Vernon của Đài BBC đăng tải trên Twitter cho biết ông Vyacheslav Gladkov - thống đốc vùng Belgorod của Nga, địa phương giáp biên giới với Ukraine - khẳng định một ngôi làng nữa (làng thứ 2) bị pháo kích và 2 người dân địa phương bị thương, nhiều nhà cửa bị phá hủy. Trước đó, cũng nguồn tin từ vị thống đốc này cho biết có một ngôi làng bị pháo kích nhưng không có người bị thương.

ĐỌC NHANH 26-4: Tổng thư ký LHQ tới Nga, tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt - Ảnh 6.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Kiev ngày 24-4 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 26-4 (theo giờ Việt Nam), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đăng Twitter kể về chuyến thăm Ukraine của mình cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

"Bộ trưởng quốc phòng và tôi bắt chuyến tàu đến Kiev từ Ba Lan. Chúng tôi đã thấy người dân trên đường phố và bằng chứng rõ ràng rằng (Ukraine) đã chiến thắng trận chiến ở Kiev. Nhưng chúng tôi biết rằng điều đó hoàn toàn trái ngược với các khu vực khác ở Ukraine, nơi quân đội Nga tiếp tục hiện diện".

* Ngày 25-4, Chính phủ Canada thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand sẽ công tác đến Đức và Mỹ trong tuần này để thảo luận về hỗ trợ Ukraine.

* Theo Hãng tin Reuters, Chính phủ Anh sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 22 xe cấp cứu, 40 xe cứu hỏa cùng thiết bị, cung cấp hỗ trợ về y tế trị giá 382.000 USD, gồm thuốc men cho các y bác sĩ.

* Trong bản tin thường kỳ ngày 25-4 của Bộ Quốc phòng Anh, tình báo Anh nhận định việc Nga tấn công Ukraine đã làm gián đoạn đáng kể hoạt động sản xuất nông nghiệp của Ukraine.

"Thu hoạch ngũ cốc của Ukraine năm 2022 có thể thấp hơn khoảng 20% so với năm 2021 do diện tích gieo trồng giảm vì chiến sự", bản tin viết.

Tình báo quân đội Anh cho biết nguồn cung ngũ cốc giảm từ Ukraine sẽ tạo ra áp lực lạm phát, làm tăng giá ngũ cốc toàn cầu
*****************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm