Xe cán chó

Nếu yêu Phi Nhung, xin hẹn kiếp sau!

Phi Nhung nói chị chưa bao giờ nghĩ mình là “ngôi sao” nhưng rất tự hào vì là ca sĩ đã cống hiến hết khả năng, tâm huyết của mình phục vụ khán giả

Phi Nhung nói chị chưa bao giờ nghĩ mình là “ngôi sao” nhưng rất tự hào vì là ca sĩ đã cống hiến hết khả năng, tâm huyết của mình phục vụ khán giả

* Phóng viên: Phi Nhung được đông đảo công chúng người Việt trong và ngoài nước mến mộ. Chị đã hài lòng với vị trí hiện có của mình trong làng âm nhạc Việt chưa?

- Ca sĩ Phi Nhung:  Tôi hơi tham nên chưa bao giờ hài lòng với bản thân. Tôi lúc nào cũng trong trạng thái phải học thêm nữa, thấy mình còn quá nhiều khiếm khuyết. Tôi luôn muốn trau dồi, học hỏi, đem hết khả năng của mình cống hiến cho nghệ thuật, không phụ lòng công chúng đã yêu thương.

Một vị trí nào đó chỉ là cách nghĩ và sự mong muốn của mỗi cá nhân. Với người này, Phi Nhung là ngôi sao nhưng với người khác, cô ấy chẳng là gì cả. Hiện tại, tôi hài lòng vì được hát phục vụ khán giả, không phụ thuộc vào “vị trí” hay “thương hiệu”. Được hát với tôi đã là hạnh phúc.

Không chối bỏ quá khứ

Ca sĩ  Phi Nhung. Ảnh: NGUYỄN HẢI

* Phi Nhung là ca sĩ rất thành công ở dòng nhạc trữ tình quê hương, mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Duyên cớ nào đưa chị đến với dòng nhạc này để có được thành công như vậy?

 - Dù mang trong người 2 dòng máu (Mỹ - Việt) nhưng Phi Nhung luôn tự hào vì được sinh ra ở quê hương Việt Nam. Khi hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca, Phi Nhung cảm thấy như được gửi trọn tâm tư, tình cảm của mình trong từng lời hát. Phi Nhung có thể hát nhạc nước ngoài hay nhiều ca khúc khác nhưng hát chỉ đơn giản là hát. Còn những ca khúc âm hưởng dân ca, nó như nỗi lòng của mình muốn gửi đến khán giả. Phi Nhung thấy mình chỉ hợp với những ca khúc như thế thôi.       

* Phi Nhung trở thành ca sĩ ngôi sao mà không cần qua một trường lớp chuyên nghiệp nào? 

- Ngay từ nhỏ, Phi Nhung đã có thể hát được tất cả ca khúc mình yêu thích. Nhiều người nói trời phú cho Phi Nhung một giọng ca đặc biệt. Phi Nhung vui lắm và đã tự mình học hỏi thêm rất nhiều mới có được như bây giờ. Phi Nhung chưa bao giờ nghĩ mình là “ngôi sao” nhưng rất tự hào vì là ca sĩ đã cống hiến hết khả năng, tâm huyết của mình phục vụ khán giả.      

* Câu chuyện về mẹ của Phi Nhung đã làm nhiều người rơi nước mắt trong lần chị thi viết thư pháp tặng mẹ trong ngày 8-3 mới đây... Hình như Phi Nhung có tình cảm đặc biệt với mẹ?

- Dù thời gian Phi Nhung được ở gần mẹ rất ít nhưng đó là khoảnh khắc không bao giờ quên được. Nhung nhớ mãi chiếc áo xanh mà mẹ đã chắt chiu, dành dụm để may cho con gái mặc Tết. Món quà duy nhất, đầy kỷ niệm mà đời này Phi Nhung chẳng thể quên được. Mẹ ra đi đột ngột làm cho Nhung ngơ ngác đến tận bây giờ. Mọi thứ diễn ra cứ như giấc mơ. Nhiều lúc Nhung tự hỏi, không hiểu sao chị em Nhung có thể lớn lên được như bây giờ mà không có mẹ bên cạnh.

* Phi Nhung từng bảo chỉ học đến lớp 4 và thành quả có được đều từ sự nỗ lực hết sức của bản thân. Vậy, yếu tố may mắn chiếm mấy phần trong thành công của chị?

- Phi Nhung chỉ học hết lớp 4, mất mẹ khi còn nhỏ, mọi việc trong gia đình đều tự quyết định. Vì vậy, Nhung luôn mạnh mẽ, quyết đoán, dù việc có khó đến đâu cũng phải cố gắng làm. Cũng có lúc thất bại nhưng Nhung tự an ủi và đứng lên. Theo Nhung, yếu tố may mắn không thể thiếu nhưng điều quan trọng để làm nên mọi thành công là sự cố gắng, quyết tâm.

* Mẹ qua đời sớm, sống thiếu tình thương từ nhỏ có phải là lý do Phi Nhung quyết định chọn cách làm mẹ của nhiều trẻ em bất hạnh hiện nay?

- Phi Nhung muốn đóng góp một phần nhỏ từ cái tâm và sự phát nguyện của mình cho xã hội. Hiện tại, Nhung dành hết tình thương cho các con. Đôi lúc, cuộc sống khiến mình thật sự mệt mỏi nhưng các con là động lực vô cùng kỳ diệu. Những lúc buồn, nghĩ đến các con là Nhung không buồn nữa. Các con là niềm hạnh phúc tiếp thêm nghị lực, tinh thần cho Nhung cố gắng vượt lên.

* Có những người khi thành công, thành danh thường chối bỏ quá khứ nhọc nhằn, đau buồn, bất hạnh của họ nhưng Phi Nhung lại khác?

- Nhiều khi nghĩ lại, Phi Nhung cũng thấy sợ! Tuy nhiên, không thể gạt bỏ được quá khứ, bởi chính tuổi thơ bất hạnh, nghiệt ngã đó đã cho Nhung nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Những trải nghiệm đó giúp Nhung có thêm nghị lực để vươn lên mạnh mẽ. Bây giờ, cuộc sống có nghiệt ngã hơn, Nhung cũng chịu đựng được.

Hạnh phúc là bằng lòng

* Phi Nhung đã là người nổi tiếng, xinh đẹp, có sự nghiệp thành đạt nhưng vì sao chị vẫn sống độc thân? Tiêu chuẩn “nửa kia” của chị thế nào?

- Đã có nhiều người tình nguyện làm “vệ sĩ” cho cuộc đời Nhung. Nhưng vì Nhung có 13 đứa con và Nhung xem chúng là 13 vệ sĩ luôn sẵn sàng bảo vệ mẹ rồi. Nếu anh nào theo Nhung, phải “gánh” luôn 13 đứa con, điều kiện này không dễ dàng thực hiện chút nào. Nhung chưa bao giờ đặt ra tiêu chuẩn về người đàn ông mà mình lựa chọn.

Trước đây, nhìn bạn bè có gia đình êm ấm đôi lúc Nhung cũng chạnh lòng. Nhưng giờ, Nhung đang hạnh phúc vì có những đứa con ngoan. Mỗi khi không đi hát, Nhung thường về bên chúng, đứa nào cũng thương mình. Các con thiệt thòi nhiều rồi nên Nhung muốn dành tất cả tình cảm của mình bù đắp cho chúng. Nếu có ai yêu Nhung, xin hẹn kiếp sau vậy! 

* Vậy với Phi Nhung, hạnh phúc là gì?

- Hạnh phúc khi có một công việc ổn định, một gia đình ấm áp, một tình yêu chân thành hay một người bạn tri âm. Tuy nhiên, theo Nhung, mình nên bằng lòng với những gì đang có, những gì đã từng cố gắng, nỗ lực để có được. Đôi khi, nó chỉ là điều giản dị nhưng sẽ trở nên vô giá nếu chúng ta biết trân trọng và giữ gìn.                                            

* Nhiều người bảo chị khôn lanh như một doanh nhân nhưng cũng ngây thơ như một đứa trẻ. Đâu mới là con người thật của ca sĩ Phi Nhung?

- Nhung đọc trong kinh sách, có đoạn viết: “Nhiều lúc ta phải mạnh mẽ như sư tử nhưng cũng có lúc ta phải hiền như Phật”. Vì vậy, trong cuộc sống, Nhung đã chọn cách tùy theo hoàn cảnh mà ứng phó cho đúng. Còn chân dung của Phi Nhung, khán giả phác họa như thế nào Nhung nhận như thế ấy.

* Phi Nhung có bao giờ phải hối tiếc về một điều gì đó trong đời?

- Sống trên đời, bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm dù lớn hay nhỏ, do vô tình hay cố ý. Phi Nhung cũng không tránh khỏi nhưng biết nhìn nhận và đối diện với sự thật để sửa đổi chứ không bao giờ than trách hoặc đổ lỗi cho ai.

* Mơ ước của Phi Nhung hiện nay là gì?       

- Phi Nhung mơ ước nhiều lắm nhưng hiện tại chỉ cầu mong cho mình có  nhiều sức khỏe để thực hiện được những gì mình ấp ủ. Có sức khỏe, Phi Nhung yên tâm bước tiếp con đường mình đã chọn vì biết phía trước còn nhiều khó khăn, chông gai. Sắp tới, Nhung có nhiều kế hoạch lắm. Vài tháng tới, Nhung sẽ cho ra mắt DVD Thương lắm mình ơi. DVD này Nhung đã đầu tư công sức rất nhiều, muốn đem cái mới, lạ đến khán giả yêu mến mình…

Một lòng hướng thiện

Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung (SN 1972 tại Pleiku, Gia Lai). Cô được biết đến với vai trò là diễn viên, ca sĩ, thành công với nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca. Bố Phi Nhung là người Mỹ, mẹ là người Việt, cô có 5 người em cùng mẹ khác cha.                                 

Năm 1989, Phi Nhung sang Mỹ định cư theo diện con lai.  Năm 2005, cô chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông. Hiện tại, Phi Nhung thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi với tên gọi Phi Nhung - Vòng tay dưỡng tử tại chùa Pháp Lạc, tỉnh Bình Phước. Ngoài ra, cô còn có quỹ từ thiện mang tên Phi Nhung Charitable Fund nhằm hỗ trợ các hoạt động từ thiện, hướng sự quan tâm của cộng đồng đến những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

THÙY TRANG thực hiện
Hoài Khánh chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nếu yêu Phi Nhung, xin hẹn kiếp sau!

Phi Nhung nói chị chưa bao giờ nghĩ mình là “ngôi sao” nhưng rất tự hào vì là ca sĩ đã cống hiến hết khả năng, tâm huyết của mình phục vụ khán giả

Phi Nhung nói chị chưa bao giờ nghĩ mình là “ngôi sao” nhưng rất tự hào vì là ca sĩ đã cống hiến hết khả năng, tâm huyết của mình phục vụ khán giả

* Phóng viên: Phi Nhung được đông đảo công chúng người Việt trong và ngoài nước mến mộ. Chị đã hài lòng với vị trí hiện có của mình trong làng âm nhạc Việt chưa?

- Ca sĩ Phi Nhung:  Tôi hơi tham nên chưa bao giờ hài lòng với bản thân. Tôi lúc nào cũng trong trạng thái phải học thêm nữa, thấy mình còn quá nhiều khiếm khuyết. Tôi luôn muốn trau dồi, học hỏi, đem hết khả năng của mình cống hiến cho nghệ thuật, không phụ lòng công chúng đã yêu thương.

Một vị trí nào đó chỉ là cách nghĩ và sự mong muốn của mỗi cá nhân. Với người này, Phi Nhung là ngôi sao nhưng với người khác, cô ấy chẳng là gì cả. Hiện tại, tôi hài lòng vì được hát phục vụ khán giả, không phụ thuộc vào “vị trí” hay “thương hiệu”. Được hát với tôi đã là hạnh phúc.

Không chối bỏ quá khứ

Ca sĩ  Phi Nhung. Ảnh: NGUYỄN HẢI

* Phi Nhung là ca sĩ rất thành công ở dòng nhạc trữ tình quê hương, mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Duyên cớ nào đưa chị đến với dòng nhạc này để có được thành công như vậy?

 - Dù mang trong người 2 dòng máu (Mỹ - Việt) nhưng Phi Nhung luôn tự hào vì được sinh ra ở quê hương Việt Nam. Khi hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca, Phi Nhung cảm thấy như được gửi trọn tâm tư, tình cảm của mình trong từng lời hát. Phi Nhung có thể hát nhạc nước ngoài hay nhiều ca khúc khác nhưng hát chỉ đơn giản là hát. Còn những ca khúc âm hưởng dân ca, nó như nỗi lòng của mình muốn gửi đến khán giả. Phi Nhung thấy mình chỉ hợp với những ca khúc như thế thôi.       

* Phi Nhung trở thành ca sĩ ngôi sao mà không cần qua một trường lớp chuyên nghiệp nào? 

- Ngay từ nhỏ, Phi Nhung đã có thể hát được tất cả ca khúc mình yêu thích. Nhiều người nói trời phú cho Phi Nhung một giọng ca đặc biệt. Phi Nhung vui lắm và đã tự mình học hỏi thêm rất nhiều mới có được như bây giờ. Phi Nhung chưa bao giờ nghĩ mình là “ngôi sao” nhưng rất tự hào vì là ca sĩ đã cống hiến hết khả năng, tâm huyết của mình phục vụ khán giả.      

* Câu chuyện về mẹ của Phi Nhung đã làm nhiều người rơi nước mắt trong lần chị thi viết thư pháp tặng mẹ trong ngày 8-3 mới đây... Hình như Phi Nhung có tình cảm đặc biệt với mẹ?

- Dù thời gian Phi Nhung được ở gần mẹ rất ít nhưng đó là khoảnh khắc không bao giờ quên được. Nhung nhớ mãi chiếc áo xanh mà mẹ đã chắt chiu, dành dụm để may cho con gái mặc Tết. Món quà duy nhất, đầy kỷ niệm mà đời này Phi Nhung chẳng thể quên được. Mẹ ra đi đột ngột làm cho Nhung ngơ ngác đến tận bây giờ. Mọi thứ diễn ra cứ như giấc mơ. Nhiều lúc Nhung tự hỏi, không hiểu sao chị em Nhung có thể lớn lên được như bây giờ mà không có mẹ bên cạnh.

* Phi Nhung từng bảo chỉ học đến lớp 4 và thành quả có được đều từ sự nỗ lực hết sức của bản thân. Vậy, yếu tố may mắn chiếm mấy phần trong thành công của chị?

- Phi Nhung chỉ học hết lớp 4, mất mẹ khi còn nhỏ, mọi việc trong gia đình đều tự quyết định. Vì vậy, Nhung luôn mạnh mẽ, quyết đoán, dù việc có khó đến đâu cũng phải cố gắng làm. Cũng có lúc thất bại nhưng Nhung tự an ủi và đứng lên. Theo Nhung, yếu tố may mắn không thể thiếu nhưng điều quan trọng để làm nên mọi thành công là sự cố gắng, quyết tâm.

* Mẹ qua đời sớm, sống thiếu tình thương từ nhỏ có phải là lý do Phi Nhung quyết định chọn cách làm mẹ của nhiều trẻ em bất hạnh hiện nay?

- Phi Nhung muốn đóng góp một phần nhỏ từ cái tâm và sự phát nguyện của mình cho xã hội. Hiện tại, Nhung dành hết tình thương cho các con. Đôi lúc, cuộc sống khiến mình thật sự mệt mỏi nhưng các con là động lực vô cùng kỳ diệu. Những lúc buồn, nghĩ đến các con là Nhung không buồn nữa. Các con là niềm hạnh phúc tiếp thêm nghị lực, tinh thần cho Nhung cố gắng vượt lên.

* Có những người khi thành công, thành danh thường chối bỏ quá khứ nhọc nhằn, đau buồn, bất hạnh của họ nhưng Phi Nhung lại khác?

- Nhiều khi nghĩ lại, Phi Nhung cũng thấy sợ! Tuy nhiên, không thể gạt bỏ được quá khứ, bởi chính tuổi thơ bất hạnh, nghiệt ngã đó đã cho Nhung nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Những trải nghiệm đó giúp Nhung có thêm nghị lực để vươn lên mạnh mẽ. Bây giờ, cuộc sống có nghiệt ngã hơn, Nhung cũng chịu đựng được.

Hạnh phúc là bằng lòng

* Phi Nhung đã là người nổi tiếng, xinh đẹp, có sự nghiệp thành đạt nhưng vì sao chị vẫn sống độc thân? Tiêu chuẩn “nửa kia” của chị thế nào?

- Đã có nhiều người tình nguyện làm “vệ sĩ” cho cuộc đời Nhung. Nhưng vì Nhung có 13 đứa con và Nhung xem chúng là 13 vệ sĩ luôn sẵn sàng bảo vệ mẹ rồi. Nếu anh nào theo Nhung, phải “gánh” luôn 13 đứa con, điều kiện này không dễ dàng thực hiện chút nào. Nhung chưa bao giờ đặt ra tiêu chuẩn về người đàn ông mà mình lựa chọn.

Trước đây, nhìn bạn bè có gia đình êm ấm đôi lúc Nhung cũng chạnh lòng. Nhưng giờ, Nhung đang hạnh phúc vì có những đứa con ngoan. Mỗi khi không đi hát, Nhung thường về bên chúng, đứa nào cũng thương mình. Các con thiệt thòi nhiều rồi nên Nhung muốn dành tất cả tình cảm của mình bù đắp cho chúng. Nếu có ai yêu Nhung, xin hẹn kiếp sau vậy! 

* Vậy với Phi Nhung, hạnh phúc là gì?

- Hạnh phúc khi có một công việc ổn định, một gia đình ấm áp, một tình yêu chân thành hay một người bạn tri âm. Tuy nhiên, theo Nhung, mình nên bằng lòng với những gì đang có, những gì đã từng cố gắng, nỗ lực để có được. Đôi khi, nó chỉ là điều giản dị nhưng sẽ trở nên vô giá nếu chúng ta biết trân trọng và giữ gìn.                                            

* Nhiều người bảo chị khôn lanh như một doanh nhân nhưng cũng ngây thơ như một đứa trẻ. Đâu mới là con người thật của ca sĩ Phi Nhung?

- Nhung đọc trong kinh sách, có đoạn viết: “Nhiều lúc ta phải mạnh mẽ như sư tử nhưng cũng có lúc ta phải hiền như Phật”. Vì vậy, trong cuộc sống, Nhung đã chọn cách tùy theo hoàn cảnh mà ứng phó cho đúng. Còn chân dung của Phi Nhung, khán giả phác họa như thế nào Nhung nhận như thế ấy.

* Phi Nhung có bao giờ phải hối tiếc về một điều gì đó trong đời?

- Sống trên đời, bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm dù lớn hay nhỏ, do vô tình hay cố ý. Phi Nhung cũng không tránh khỏi nhưng biết nhìn nhận và đối diện với sự thật để sửa đổi chứ không bao giờ than trách hoặc đổ lỗi cho ai.

* Mơ ước của Phi Nhung hiện nay là gì?       

- Phi Nhung mơ ước nhiều lắm nhưng hiện tại chỉ cầu mong cho mình có  nhiều sức khỏe để thực hiện được những gì mình ấp ủ. Có sức khỏe, Phi Nhung yên tâm bước tiếp con đường mình đã chọn vì biết phía trước còn nhiều khó khăn, chông gai. Sắp tới, Nhung có nhiều kế hoạch lắm. Vài tháng tới, Nhung sẽ cho ra mắt DVD Thương lắm mình ơi. DVD này Nhung đã đầu tư công sức rất nhiều, muốn đem cái mới, lạ đến khán giả yêu mến mình…

Một lòng hướng thiện

Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung (SN 1972 tại Pleiku, Gia Lai). Cô được biết đến với vai trò là diễn viên, ca sĩ, thành công với nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca. Bố Phi Nhung là người Mỹ, mẹ là người Việt, cô có 5 người em cùng mẹ khác cha.                                 

Năm 1989, Phi Nhung sang Mỹ định cư theo diện con lai.  Năm 2005, cô chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông. Hiện tại, Phi Nhung thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi với tên gọi Phi Nhung - Vòng tay dưỡng tử tại chùa Pháp Lạc, tỉnh Bình Phước. Ngoài ra, cô còn có quỹ từ thiện mang tên Phi Nhung Charitable Fund nhằm hỗ trợ các hoạt động từ thiện, hướng sự quan tâm của cộng đồng đến những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

THÙY TRANG thực hiện
Hoài Khánh chuyển

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm