TIN CỘNG ĐỒNG

Sôi nổi bầu cử

Phía Cộng Hòa bị Donald Trump tiến lên như vũ bão, thắng đa số các cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang, nhiều phần sẽ trở thành ứng cử viên của Cộng Hòa

 
Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ  càng ngày càng sôi nổi vì không ai biết và tính trước được sự tình sẽ xảy ra như thế nào!
Phía Cộng Hòa bị Donald Trump tiến lên như vũ bão, thắng đa số các cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang, nhiều phần sẽ trở thành ứng cử viên của Cộng Hòa. Nhưng các thành phần nòng cốt của đảng hiện nay đều sợ một khi Trump chiếm được đủ số đại diện bỏ phiếu cho Trump trong kỳ họp đảng để bầu tại Cleveland, đảng Cộng Hòa sẽ thua lớn và gây ra sự tan rã của đảng sau cuộc bầu cử tháng 11.
Lý do là với những tuyên bố kỳ thị của Trump như gọi tất cả dân Mễ nhập cảnh lậu là tội phạm giết người hay hiếp dâm, ngăn chặn không cho dân Hồi Giáo vào Hoa Kỳ, cũng như nhận sự ủng hộ của đảng Ku Klux Klan mà không phủ nhận ngay...v.v... Trump sẽ bị mất phiếu của tất cả các giống dân thiểu số. Ngoài ra đảng Cộng Hòa còn sợ một khi phải đưa Trump ra là ứng cử viên tổng thống, các ứng cử viên Cộng Hòa tranh các ghế Thượng Nghị Sĩ hay dân biểu cũng sẽ bị vạ lây. Hiện nay Cộng Hòa nắm đa số tại cả hai viện nhưng chỉ Hạ Viện là đa số vững vàng và nhiều phần sau kỳ bầu tháng 11, Hạ Viện vẫn nằm trong tay Cộng Hòa. Nhưng Thượng Viện là chuyện khác. Cộng Hòa mới giật lại đa số từ tay Dân Chủ gần 4 năm nay với tỷ lệ sát nút. Chỉ cần ba hay 4 ghế bị thay đổi là Dân Chủ sẽ lấy lại được Thượng Viện.
Với Donald Trump tranh cử với Hillary Clinton, những thăm dò dư luận hiện nay cho thấy Trump sẽ thua Hillary và có thể sẽ làm Cộng Hòa mất vài ghế Thượng Nghị Sĩ theo đuôi, đưa đến Thượng Viện về lại tay Dân Chủ. Ngoài ra các đảng viên nòng cốt của Cộng Hòa còn thấy chiều hướng là sau khi Trump thua, đảng Cộng Hòa sẽ nhiều phần bị tan rã hay ít nhất cũng phân ra làm hai. Vì Trump hiện được khoảng 35% các người trong đảng, là thành phần chống đối gọi là anti-establishment, ghét chính quyền trung ương, giận dữ vì bị thất nghiệp hay vì kinh tế cá nhân kém cỏi.., sẽ tạo ra một đảng khác để theo Trump!
Thực sự thành phần theo Trump hiện nay hoàn toàn là da trắng, hoặc kỳ thị ra mặt như Ku Klux Klan hay kỳ thị ngầm, muốn Hoa Kỳ trở lại như ngày trước, không can thiệp vào thế giới, theo chủ trương tự cô lập, chống việc toàn cầu hóa, không muốn có mậu dịch nhiều với ngoại quốc vì thấy Hoa Kỳ bị thua thiệt nhiều..v.v. Những hạng người này rất quá khích và ủng hộ Trump vì thấy Trump nói huỵch toẹt những điều họ thường nghĩ nhưng không dám nói ra.
Hầu hết những dân da trắng kỳ thị này có thành kiến là Obama không sinh ra ở Hoa Kỳ, hoặc sinh ra ở Kenya là quê hương của bố Obama hay sinh ra ở Indonesia là nơi mẹ Obama lấy chồng thứ hai nên không có quyền được thành tổng thống theo hiến pháp. Phong trào này gọi là birthers tức những người không tin Obama sinh ra ở Hoa Kỳ. Trump khởi nghiệp chính trị khi đòi hỏi Obama phải chứng tỏ bằng giấy khai sinh. Nhưng đến khi Obama đưa ra giấy khai sinh ở Hawaii, những người chống vẫn cho là giấy giả! Nhóm da trắng kỳ thị cũng tin là Obama là dân Muslim, đã ngấm ngầm để chiếm lấy Hoa Kỳ khỏi tay người da trắng và dân theo Ki Tô Giáo! Những khẩu hiệu “Lấy lại xứ Mỹ”, Take Back America, thực ra ngầm hiểu là lấy lại xứ Mỹ cho người da trắng!
Hiện tượng Trump có thể hiểu như đây là một phản ứng quật ngược của xã hội Hoa Kỳ, vẫn còn đa số dân da trắng loại kém, ít học, kỳ thị rất nặng, muốn trả đũa lại việc dân da đen và giới Mỹ trắng cấp tiến thành công trong việc đưa người da đen đầu tiên là Obama lên làm tổng thống. Trump đã lợi dụng đúng lúc, theo thời cơ và dùng chiến thuật mị dân để lôi kéo thành phần da trắng kém cỏi, quá khích này theo Trump, để làm mạnh lại Hoa Kỳ và lấy lại quyền tổng thống cho dân da trắng, không để da màu làm loạn!
Điều nguy hiểm là với các thành phần quá khích này, bạo động đã bắt đầu xảy ra trong các cuộc diễn thuyết của Trump khi đi vận động.
Như ngày thứ sáu 11 tháng 3 vừa qua, tại Chicago, xô xát giữa các người ủng hộ và nhóm da đen biểu tình chống Trump đã làm cuộc vận động này của Trump phải bị hủy bỏ. Ngày hôm sau thứ bảy 12 tháng 3 tại Dayton, Ohio, trong một buổi vận động của Trump, một số biểu tình phản đối Trump bị đuổi ra và một người đã nhảy lên sân khấu định hành hung Trump nhưng bị nhân viên an ninh và Secret Service đi theo bảo vệ Trump chặn lại ngay.
Điều này cho thấy Trump đã khích động được sự giận dữ của nhóm da trắng kỳ thị nhưng cũng đã làm giới da đen, Mễ nổi điên lên và đã biểu tình chống Trump tại các buổi vận động của Trump. Bạo động nhiều phần sẽ xảy ra càng ngày càng nhiều từ đây đến khi bầu cử vào tháng 11. Christine Todd Whitman, cựu thống đốc của New Jersey và là bộ trưởng thời George W Bush, lo ngại về chuyện bạo động gây ra tai hại cho đảng Cộng Hòa. Bà nói: ”Việc Trump khích động lòng giận dữ này khó hồi lại được. Sẽ có nhiều hậu quả không tốt do chuyện này gây ra”.
Whitman chỉ là một trong những đảng viên nòng cốt của đảng Cộng Hòa hiện nay gần như tuyệt vọng vì thấy khó lòng ngăn chặn được Donald Trump trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng. Tuần lễ trước đây, Mitt Romney, cựu ứng cử viên tranh với Obama kỳ bầu cử 2012, đã ra một thông cáo đả kích Trump nặng nề, gọi Trump là kẻ giả hình, lường gạt.., không xứng đáng để trở thành tổng thống. Nhưng Trump đã phản pháo lại ngay! Vì kỳ bầu cử trước, chính Romney đã cho họp báo để khoe là Trump ủng hộ mình. Trump nói đểu: “Mitt Romney lúc cần tôi ủng hộ thì bợ đỡ. Tôi nói nếu cần tôi giúp đỡ, Mitt phải quỳ xuống lạy,  là Mitt sẽ quỳ xuống ngay!”
Trump có cái tài đặc biệt là chửi nhau rất giỏi! Ai chơi Trump là Trump trả miếng chơi lại ngay! Ngay cả Đức Giáo Hoàng Francis khi phê bình Trump là không phải người Ki Tô Giáo vì vụ Trump đòi xây bức tường vĩ đại giữa ranh giới Hoa Kỳ – Mễ để ngăn di dân lậu, Trump cũng trả miếng  đáp lễ ngay, không bao giờ để ai chơi mình mà không chơi lại dù có là Đức Giáo Hoàng đi nữa!
Các đảng viên Cộng Hòa chuyên về ngoại giao hiện nay đang rất sợ hãi chuyện Donald Trump có thể thắng luôn cả Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tháng 11 này. Trong một bức thư ngỏ do 100 nhà ngoại giao thuộc đảng Cộng Hòa, nhóm này có những nhân vật nổi tiếng như Robert B. Zoellick, cựu chủ tịch World Bank, Eliot A. Cohen thuộc bộ Ngoại Giao thời Bush, Robert Kagan..v.v., kêu gọi là phải thống nhất trong việc ngăn chặn Donald Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Hầu hết những nhà ngoại giao Cộng Hòa này thuộc nhóm Tân Bảo Thủ, Neoconservatives, là phe bảo thủ quá khích thời George W Bush, đưa đến cuộc chiến Iraq, nên cũng không có nhiều uy tín cho lắm vì đã dẫn dắt Hoa Kỳ vào thảm họa tại Trung Đông. Ngoài ra nhóm này cũng hầm Trump vì Trump không kiêng dè gì George W Bush, gọi cuộc chiến Iraq là một lầm lẫn lớn lao khi tranh cử với Jeb Bush tại South Carolina, có mặt cựu tổng thống Bush vận động cho em mình. Điều này cho thấy Trump không nể nang gì ai dù quy luật bất thành văn của đảng Cộng Hòa từ thời Reagan là cùng trong đảng, không được nói xấu lẫn nhau! Nhưng Trump không dè giữ gì, chơi luôn cả cựu tổng thống Bush.
Nhóm Cộng Hòa Tân Bảo Thủ ghét Trump đến mức là một số đã tuyên bố nếu phải chọn lựa giữa Trump và Hillary Clinton, họ sẽ bỏ phiếu cho Hillary dù trước kia có ghét vợ chồng Clinton đến đâu đi nữa! Trong tờ báo Commentary của nhóm Tân Bảo Thủ, một sử gia có tiếng của Cộng Hòa là Max Boot đã nhận định là phải coi Donald Trump như một  mối nguy hiểm lớn nhất cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ, gấp bội lần Islamic State hay Trung Hoa!
Hiện nay cuộc chạy đua trong đảng Cộng Hòa còn 4 người: Donald Trump, Ted Cruz - thượng nghị sĩ Texas, Marco Rubio - thượng nghị sĩ Florida và John Kasich - thống đốc tiểu bang Ohio. Các đại diện bỏ phiếu delegates  sẽ bầu trong cuộc họp đảng tại Cleveland vào mùa hè năm nay. Nếu được 1237 delegates, sẽ đương nhiên thắng và thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Tính cho đến ngày 13 tháng 3, Trump đã được 460 delegates, Cruz được 370, Rubio 113 và Kasich 63 delegates. Quan trọng là cuộc bỏ phiếu ngày thứ ba 15 tháng 3 này tại hai tiểu bang Florida và Ohio. Nếu Rubio thua ở Florida, sẽ phải bỏ cuộc và nếu Kasich thua ở Ohio cũng phải rút lui. Chỉ còn Ted Cruz cố chạy đua với Trump nhưng Cruz cũng bị nhiều dân trong đảng Cộng Hòa chán ghét. Ngay tại Thượng Viện, không một thượng nghị sĩ nào muốn nói chuyện với Cruz, đừng nói đến hợp tác.
Đảng Cộng Hòa hiện nay chỉ còn hy vọng là cho đến khi họp tại Cleveland, Trump không hội đủ được con số 1237 đại diện bỏ phiếu delegates. Khi đó cuộc họp đảng sẽ trở thành một cuộc ngã giá, trao đổi quyền lợi gọi là brokered convention. Vì sau lần bỏ phiếu đầu tiên nếu không ai đạt được con số thần diệu 1237 delegates, lần bỏ phiếu thứ nhì các delegates được tự do, muốn chọn ai thì chọn. Và khi đó đảng Cộng Hòa sẽ tìm cách thay đổi luật lệ để ngăn chặn Trump cho bằng được, bầu cho Rubio, Kasich hay ngay cả Mitt Romney hay một tay Cộng Hoà nào khác. Dĩ nhiên lúc đó mọi sự sẽ trở thành náo loạn và Trump sẽ phản ứng lại bằng cách ra ứng cử độc lập, hay phân chia đảng Cộng Hòa làm hai đảng, một đảng cũ và đảng mới theo Trump!
Bên phía Dân Chủ, cuộc tranh cử tuy không sôi nổi như bên Cộng Hoà nhưng tương đối cũng có chút gay cấn khi Bernie Sanders thắng Hillary Clinton ở tiểu bang Michigan. Hillary trong kỳ Super Tuesday hai tuần trước ở các tiểu bang miền Nam nhờ phiếu của dân đen nên thắng lớn, bỏ xa Sanders. Nhưng khi Sanders quật ngược, thắng ở Michigan, điều này cho thấy Hillary không được phiếu của dân da trắng mấy. Cũng như giới trẻ thích hô hào của Bernie Sanders là làm cách mạng, chống lại Wall Street, cho học đại học khỏi trả tiền..v.v. nên đã đi theo Sanders, bỏ xa Hillary. Ngay cả phía phụ nữ, Hillary chỉ được phiếu của các bà nhiều tuổi, phụ nữ trẻ có học lại đi theo Bernie Sanders nhiều hơn.
Một yếu điểm khác của Hillary Clinton là không được dân chúng Hoa Kỳ tin tưởng là nói thật, 60% dân Mỹ gọi Hillary là dishonest! Điều này cho thấy trong kỳ tranh cử tổng thống tháng 11 này,  Hillary cũng không phải là chắc ăn lắm. Ngoài ra còn đe dọa là FBI có thể truy tố Hillary về vụ e mail, nhưng nhiều phần là bộ Tư Pháp của Obama sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra!
Tuy nhiên hiện nay đe dọa gần nhất cho Hillary là Bernie Sanders nên Hillary phải đi nghiêng về phía tả nhiều hơn và dù có thắng Sanders sau cùng đi nữa, Hillary cũng phải làm sao để giới trẻ hiện nay ưa thích Sanders sẽ đổi chiều để đi theo và bỏ phiếu cho Hillary trong cuộc tranh cử tháng 11. Điều đáng ngại là giới trẻ này một khi thấy Bernie Sanders thua, sẽ chán nản nằm nhà không đi bỏ phiếu nữa.
Chuyện khích động được nhiều người trước giờ không đi bầu, nay vì một ứng cử viên nên hăng hái đi bỏ phiếu rất quan trọng. Obama có thắng được 2 nhiệm kỳ cũng nhờ giới trẻ và dân đen hô hào nhau đi bầu cho Obama. Hiện nay Trump đã khích động được rất nhiều dân da trắng nghèo, kỳ thị, trước giờ không đi bầu nay vì Trump mà đi ủng hộ. Đây là mối lo lớn cho Dân Chủ vì với số người chưa bao giờ đi bầu nay bỏ phiếu cho Trump, có thể ngựa sẽ về ngược và Donald Trump sẽ thành tổng thống Hoa Kỳ.
Đây là viễn ảnh hãi hùng không những cho Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương mà sẽ làm thay đổi hẳn toàn cầu với những biến động không thể nào ngờ đến. Chúng ta hãy chờ xem!
 
13 tháng 3, 2016
 
Khuất Phong Nguyễn Đình Phùng

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Sôi nổi bầu cử

Phía Cộng Hòa bị Donald Trump tiến lên như vũ bão, thắng đa số các cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang, nhiều phần sẽ trở thành ứng cử viên của Cộng Hòa

 
Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ  càng ngày càng sôi nổi vì không ai biết và tính trước được sự tình sẽ xảy ra như thế nào!
Phía Cộng Hòa bị Donald Trump tiến lên như vũ bão, thắng đa số các cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang, nhiều phần sẽ trở thành ứng cử viên của Cộng Hòa. Nhưng các thành phần nòng cốt của đảng hiện nay đều sợ một khi Trump chiếm được đủ số đại diện bỏ phiếu cho Trump trong kỳ họp đảng để bầu tại Cleveland, đảng Cộng Hòa sẽ thua lớn và gây ra sự tan rã của đảng sau cuộc bầu cử tháng 11.
Lý do là với những tuyên bố kỳ thị của Trump như gọi tất cả dân Mễ nhập cảnh lậu là tội phạm giết người hay hiếp dâm, ngăn chặn không cho dân Hồi Giáo vào Hoa Kỳ, cũng như nhận sự ủng hộ của đảng Ku Klux Klan mà không phủ nhận ngay...v.v... Trump sẽ bị mất phiếu của tất cả các giống dân thiểu số. Ngoài ra đảng Cộng Hòa còn sợ một khi phải đưa Trump ra là ứng cử viên tổng thống, các ứng cử viên Cộng Hòa tranh các ghế Thượng Nghị Sĩ hay dân biểu cũng sẽ bị vạ lây. Hiện nay Cộng Hòa nắm đa số tại cả hai viện nhưng chỉ Hạ Viện là đa số vững vàng và nhiều phần sau kỳ bầu tháng 11, Hạ Viện vẫn nằm trong tay Cộng Hòa. Nhưng Thượng Viện là chuyện khác. Cộng Hòa mới giật lại đa số từ tay Dân Chủ gần 4 năm nay với tỷ lệ sát nút. Chỉ cần ba hay 4 ghế bị thay đổi là Dân Chủ sẽ lấy lại được Thượng Viện.
Với Donald Trump tranh cử với Hillary Clinton, những thăm dò dư luận hiện nay cho thấy Trump sẽ thua Hillary và có thể sẽ làm Cộng Hòa mất vài ghế Thượng Nghị Sĩ theo đuôi, đưa đến Thượng Viện về lại tay Dân Chủ. Ngoài ra các đảng viên nòng cốt của Cộng Hòa còn thấy chiều hướng là sau khi Trump thua, đảng Cộng Hòa sẽ nhiều phần bị tan rã hay ít nhất cũng phân ra làm hai. Vì Trump hiện được khoảng 35% các người trong đảng, là thành phần chống đối gọi là anti-establishment, ghét chính quyền trung ương, giận dữ vì bị thất nghiệp hay vì kinh tế cá nhân kém cỏi.., sẽ tạo ra một đảng khác để theo Trump!
Thực sự thành phần theo Trump hiện nay hoàn toàn là da trắng, hoặc kỳ thị ra mặt như Ku Klux Klan hay kỳ thị ngầm, muốn Hoa Kỳ trở lại như ngày trước, không can thiệp vào thế giới, theo chủ trương tự cô lập, chống việc toàn cầu hóa, không muốn có mậu dịch nhiều với ngoại quốc vì thấy Hoa Kỳ bị thua thiệt nhiều..v.v. Những hạng người này rất quá khích và ủng hộ Trump vì thấy Trump nói huỵch toẹt những điều họ thường nghĩ nhưng không dám nói ra.
Hầu hết những dân da trắng kỳ thị này có thành kiến là Obama không sinh ra ở Hoa Kỳ, hoặc sinh ra ở Kenya là quê hương của bố Obama hay sinh ra ở Indonesia là nơi mẹ Obama lấy chồng thứ hai nên không có quyền được thành tổng thống theo hiến pháp. Phong trào này gọi là birthers tức những người không tin Obama sinh ra ở Hoa Kỳ. Trump khởi nghiệp chính trị khi đòi hỏi Obama phải chứng tỏ bằng giấy khai sinh. Nhưng đến khi Obama đưa ra giấy khai sinh ở Hawaii, những người chống vẫn cho là giấy giả! Nhóm da trắng kỳ thị cũng tin là Obama là dân Muslim, đã ngấm ngầm để chiếm lấy Hoa Kỳ khỏi tay người da trắng và dân theo Ki Tô Giáo! Những khẩu hiệu “Lấy lại xứ Mỹ”, Take Back America, thực ra ngầm hiểu là lấy lại xứ Mỹ cho người da trắng!
Hiện tượng Trump có thể hiểu như đây là một phản ứng quật ngược của xã hội Hoa Kỳ, vẫn còn đa số dân da trắng loại kém, ít học, kỳ thị rất nặng, muốn trả đũa lại việc dân da đen và giới Mỹ trắng cấp tiến thành công trong việc đưa người da đen đầu tiên là Obama lên làm tổng thống. Trump đã lợi dụng đúng lúc, theo thời cơ và dùng chiến thuật mị dân để lôi kéo thành phần da trắng kém cỏi, quá khích này theo Trump, để làm mạnh lại Hoa Kỳ và lấy lại quyền tổng thống cho dân da trắng, không để da màu làm loạn!
Điều nguy hiểm là với các thành phần quá khích này, bạo động đã bắt đầu xảy ra trong các cuộc diễn thuyết của Trump khi đi vận động.
Như ngày thứ sáu 11 tháng 3 vừa qua, tại Chicago, xô xát giữa các người ủng hộ và nhóm da đen biểu tình chống Trump đã làm cuộc vận động này của Trump phải bị hủy bỏ. Ngày hôm sau thứ bảy 12 tháng 3 tại Dayton, Ohio, trong một buổi vận động của Trump, một số biểu tình phản đối Trump bị đuổi ra và một người đã nhảy lên sân khấu định hành hung Trump nhưng bị nhân viên an ninh và Secret Service đi theo bảo vệ Trump chặn lại ngay.
Điều này cho thấy Trump đã khích động được sự giận dữ của nhóm da trắng kỳ thị nhưng cũng đã làm giới da đen, Mễ nổi điên lên và đã biểu tình chống Trump tại các buổi vận động của Trump. Bạo động nhiều phần sẽ xảy ra càng ngày càng nhiều từ đây đến khi bầu cử vào tháng 11. Christine Todd Whitman, cựu thống đốc của New Jersey và là bộ trưởng thời George W Bush, lo ngại về chuyện bạo động gây ra tai hại cho đảng Cộng Hòa. Bà nói: ”Việc Trump khích động lòng giận dữ này khó hồi lại được. Sẽ có nhiều hậu quả không tốt do chuyện này gây ra”.
Whitman chỉ là một trong những đảng viên nòng cốt của đảng Cộng Hòa hiện nay gần như tuyệt vọng vì thấy khó lòng ngăn chặn được Donald Trump trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng. Tuần lễ trước đây, Mitt Romney, cựu ứng cử viên tranh với Obama kỳ bầu cử 2012, đã ra một thông cáo đả kích Trump nặng nề, gọi Trump là kẻ giả hình, lường gạt.., không xứng đáng để trở thành tổng thống. Nhưng Trump đã phản pháo lại ngay! Vì kỳ bầu cử trước, chính Romney đã cho họp báo để khoe là Trump ủng hộ mình. Trump nói đểu: “Mitt Romney lúc cần tôi ủng hộ thì bợ đỡ. Tôi nói nếu cần tôi giúp đỡ, Mitt phải quỳ xuống lạy,  là Mitt sẽ quỳ xuống ngay!”
Trump có cái tài đặc biệt là chửi nhau rất giỏi! Ai chơi Trump là Trump trả miếng chơi lại ngay! Ngay cả Đức Giáo Hoàng Francis khi phê bình Trump là không phải người Ki Tô Giáo vì vụ Trump đòi xây bức tường vĩ đại giữa ranh giới Hoa Kỳ – Mễ để ngăn di dân lậu, Trump cũng trả miếng  đáp lễ ngay, không bao giờ để ai chơi mình mà không chơi lại dù có là Đức Giáo Hoàng đi nữa!
Các đảng viên Cộng Hòa chuyên về ngoại giao hiện nay đang rất sợ hãi chuyện Donald Trump có thể thắng luôn cả Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tháng 11 này. Trong một bức thư ngỏ do 100 nhà ngoại giao thuộc đảng Cộng Hòa, nhóm này có những nhân vật nổi tiếng như Robert B. Zoellick, cựu chủ tịch World Bank, Eliot A. Cohen thuộc bộ Ngoại Giao thời Bush, Robert Kagan..v.v., kêu gọi là phải thống nhất trong việc ngăn chặn Donald Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Hầu hết những nhà ngoại giao Cộng Hòa này thuộc nhóm Tân Bảo Thủ, Neoconservatives, là phe bảo thủ quá khích thời George W Bush, đưa đến cuộc chiến Iraq, nên cũng không có nhiều uy tín cho lắm vì đã dẫn dắt Hoa Kỳ vào thảm họa tại Trung Đông. Ngoài ra nhóm này cũng hầm Trump vì Trump không kiêng dè gì George W Bush, gọi cuộc chiến Iraq là một lầm lẫn lớn lao khi tranh cử với Jeb Bush tại South Carolina, có mặt cựu tổng thống Bush vận động cho em mình. Điều này cho thấy Trump không nể nang gì ai dù quy luật bất thành văn của đảng Cộng Hòa từ thời Reagan là cùng trong đảng, không được nói xấu lẫn nhau! Nhưng Trump không dè giữ gì, chơi luôn cả cựu tổng thống Bush.
Nhóm Cộng Hòa Tân Bảo Thủ ghét Trump đến mức là một số đã tuyên bố nếu phải chọn lựa giữa Trump và Hillary Clinton, họ sẽ bỏ phiếu cho Hillary dù trước kia có ghét vợ chồng Clinton đến đâu đi nữa! Trong tờ báo Commentary của nhóm Tân Bảo Thủ, một sử gia có tiếng của Cộng Hòa là Max Boot đã nhận định là phải coi Donald Trump như một  mối nguy hiểm lớn nhất cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ, gấp bội lần Islamic State hay Trung Hoa!
Hiện nay cuộc chạy đua trong đảng Cộng Hòa còn 4 người: Donald Trump, Ted Cruz - thượng nghị sĩ Texas, Marco Rubio - thượng nghị sĩ Florida và John Kasich - thống đốc tiểu bang Ohio. Các đại diện bỏ phiếu delegates  sẽ bầu trong cuộc họp đảng tại Cleveland vào mùa hè năm nay. Nếu được 1237 delegates, sẽ đương nhiên thắng và thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Tính cho đến ngày 13 tháng 3, Trump đã được 460 delegates, Cruz được 370, Rubio 113 và Kasich 63 delegates. Quan trọng là cuộc bỏ phiếu ngày thứ ba 15 tháng 3 này tại hai tiểu bang Florida và Ohio. Nếu Rubio thua ở Florida, sẽ phải bỏ cuộc và nếu Kasich thua ở Ohio cũng phải rút lui. Chỉ còn Ted Cruz cố chạy đua với Trump nhưng Cruz cũng bị nhiều dân trong đảng Cộng Hòa chán ghét. Ngay tại Thượng Viện, không một thượng nghị sĩ nào muốn nói chuyện với Cruz, đừng nói đến hợp tác.
Đảng Cộng Hòa hiện nay chỉ còn hy vọng là cho đến khi họp tại Cleveland, Trump không hội đủ được con số 1237 đại diện bỏ phiếu delegates. Khi đó cuộc họp đảng sẽ trở thành một cuộc ngã giá, trao đổi quyền lợi gọi là brokered convention. Vì sau lần bỏ phiếu đầu tiên nếu không ai đạt được con số thần diệu 1237 delegates, lần bỏ phiếu thứ nhì các delegates được tự do, muốn chọn ai thì chọn. Và khi đó đảng Cộng Hòa sẽ tìm cách thay đổi luật lệ để ngăn chặn Trump cho bằng được, bầu cho Rubio, Kasich hay ngay cả Mitt Romney hay một tay Cộng Hoà nào khác. Dĩ nhiên lúc đó mọi sự sẽ trở thành náo loạn và Trump sẽ phản ứng lại bằng cách ra ứng cử độc lập, hay phân chia đảng Cộng Hòa làm hai đảng, một đảng cũ và đảng mới theo Trump!
Bên phía Dân Chủ, cuộc tranh cử tuy không sôi nổi như bên Cộng Hoà nhưng tương đối cũng có chút gay cấn khi Bernie Sanders thắng Hillary Clinton ở tiểu bang Michigan. Hillary trong kỳ Super Tuesday hai tuần trước ở các tiểu bang miền Nam nhờ phiếu của dân đen nên thắng lớn, bỏ xa Sanders. Nhưng khi Sanders quật ngược, thắng ở Michigan, điều này cho thấy Hillary không được phiếu của dân da trắng mấy. Cũng như giới trẻ thích hô hào của Bernie Sanders là làm cách mạng, chống lại Wall Street, cho học đại học khỏi trả tiền..v.v. nên đã đi theo Sanders, bỏ xa Hillary. Ngay cả phía phụ nữ, Hillary chỉ được phiếu của các bà nhiều tuổi, phụ nữ trẻ có học lại đi theo Bernie Sanders nhiều hơn.
Một yếu điểm khác của Hillary Clinton là không được dân chúng Hoa Kỳ tin tưởng là nói thật, 60% dân Mỹ gọi Hillary là dishonest! Điều này cho thấy trong kỳ tranh cử tổng thống tháng 11 này,  Hillary cũng không phải là chắc ăn lắm. Ngoài ra còn đe dọa là FBI có thể truy tố Hillary về vụ e mail, nhưng nhiều phần là bộ Tư Pháp của Obama sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra!
Tuy nhiên hiện nay đe dọa gần nhất cho Hillary là Bernie Sanders nên Hillary phải đi nghiêng về phía tả nhiều hơn và dù có thắng Sanders sau cùng đi nữa, Hillary cũng phải làm sao để giới trẻ hiện nay ưa thích Sanders sẽ đổi chiều để đi theo và bỏ phiếu cho Hillary trong cuộc tranh cử tháng 11. Điều đáng ngại là giới trẻ này một khi thấy Bernie Sanders thua, sẽ chán nản nằm nhà không đi bỏ phiếu nữa.
Chuyện khích động được nhiều người trước giờ không đi bầu, nay vì một ứng cử viên nên hăng hái đi bỏ phiếu rất quan trọng. Obama có thắng được 2 nhiệm kỳ cũng nhờ giới trẻ và dân đen hô hào nhau đi bầu cho Obama. Hiện nay Trump đã khích động được rất nhiều dân da trắng nghèo, kỳ thị, trước giờ không đi bầu nay vì Trump mà đi ủng hộ. Đây là mối lo lớn cho Dân Chủ vì với số người chưa bao giờ đi bầu nay bỏ phiếu cho Trump, có thể ngựa sẽ về ngược và Donald Trump sẽ thành tổng thống Hoa Kỳ.
Đây là viễn ảnh hãi hùng không những cho Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương mà sẽ làm thay đổi hẳn toàn cầu với những biến động không thể nào ngờ đến. Chúng ta hãy chờ xem!
 
13 tháng 3, 2016
 
Khuất Phong Nguyễn Đình Phùng

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm