Tin nóng trong ngày

TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 14-6 - 2022 ]

xxx
*******************

Ukraine công bố video quân tinh nhuệ phá hủy xe tăng, căn cứ Nga


Một đoạn video mới công bố cho thấy các xe quân sự và khí tài Nga đang bốc cháy với khói đen bốc lên ngùn ngụt sau khi bị trúng đạn pháo của các lực lượng Ukraine.

Trang Newsflash hôm 13/6 đã nhận được đoạn video từ Lực lượng tấn công đường không Ukraine (DShV), một trong 5 nhánh và được coi là tinh nhuệ của các lực lượng vũ trang Ukraine.

DShV cho biết: “Việc sử dụng hiệu quả pháo của lữ đoàn đổ bộ đường không số 81 thuộc Lực lượng đổ bộ đường không, các lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một bệ phóng đa tên lửa BM-27 Uragan cùng với các phương tiện đặc biệt và một căn cứ hậu cần của quân Nga, nơi lực lượng chiếm đóng tiếp nhiên liệu và sửa chữa khí tài tại chiến trường".

BM-27 Uragan là một hệ thống phóng tên lửa đa nòng tự hành 220mm, được thiết kế từ thời Liên Xô. Loại vũ khí này bắt đầu được đưa vào biên chế sử dụng năm 1975. Quân đội Ukraine cũng đang dùng chúng.

Theo báo The Sun, DShV có trụ sở chính tại Zhytomyr, miền tây Ukraine. Lực lượng này không tiết lộ đoạn phim được quay ở đâu và vào thời điểm nào.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, kể từ khi mở chiến dịch tấn công quân sự sang nước láng giềng vào ngày 24/2 đến ngày 14/6, Nga đã mất 32.500 quân nhân, 1.434 xe tăng, 3.503 xe chiến đấu bọc thép, 721 hệ thống pháo, 229 hệ thống phóng tên lửa đa nòng, 97 hệ thống phòng không, 213 máy bay chiến đấu, 179 trực thăng, 2.473 phương tiện cơ giới và tàu chở nhiên liệu, 13 tàu chiến, 588 máy bay không người lái, 54 thiết bị đặc biệt và 125 tên lửa hành trình.

Moscow hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên
*************

Hơn 15.000 triệu phú dự kiến rời Nga năm 2022

VietNamNet News

Kết quả phân tích dữ liệu di cư hé lộ hơn 15.000 triệu phú dự kiến sẽ rời khỏi Nga trong năm nay. Điều này được tin một phần vì chiến dịch tấn công quân sự của Moscow sang Ukraine.

Khoảng 15% người Nga với tổng trị giá tài sản hơn 1 triệu USD dự kiến sẽ di cư tới những nước khác vào cuối năm 2022, theo các dự báo dựa vào dữ liệu di cư của Henley & Partners, một công ty có trụ sở tại London (Anh), đóng vai trò mai mối giữa giới siêu giàu và các quốc gia bán quyền công dân.

Một du thuyền hạng sang ở Dubai, UAE. Ảnh: Glitter Rebel

Báo Guardian dẫn lời Andrew Amoils, trưởng bộ phận nghiên cứu của New World Wealth, nơi đã tổng hợp dữ liệu cho Henley & Partners nói: "Nga đang 'chảy máu' triệu phú. Các cá nhân giàu có đã di cư khỏi Nga với số lượng tăng đều hàng năm trong thập kỷ qua, một dấu hiệu cảnh báo sớm về những vấn đề đất nước đang phải đối mặt".

Ukraine cũng sẽ hứng chịu thiệt hại lớn nhất về số lượng cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWI) tính theo tỷ lệ dân số, khi 2.800 triệu phú (tương đương 42% tổng số HNWI ở quốc gia Đông Âu này) dự kiến sẽ rời khỏi đất nước vào cuối năm nay.

Người giàu trên thế giới thường chuyển đến Mỹ và Anh nhưng theo Henley & Partners, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) dự kiến sẽ vượt qua hai quốc gia này để trở thành điểm đến số 1 cho những triệu phú di cư. “Anh đã đánh 'mất ngôi vương' trung tâm giàu có. Mỹ đang sụt giảm nhanh chóng sức hút đối với người giàu trên thế giới, trong khi UAE dự kiến sẽ vượt qua xứ sở cờ hoa bằng cách thu hút dòng vốn ròng lớn nhất của các triệu phú trên toàn cầu vào năm 2022”, trích báo cáo của Henley & Partners, dựa vào việc “theo dõi một cách có hệ thống các xu hướng di cư của tài sản tư nhân quốc tế”.

Khoảng 4.000 HNWI dự kiến sẽ chuyển đến UAE vào cuối năm nay, nhiều hơn Australia, nơi dự kiến sẽ thu hút khoảng 3.500 người, Singapore với 2.800 người và Israel khoảng 2.500 người.

Một lượng lớn triệu phú cũng dự kiến chuyển tới Malta, Mauritius và Monaco năm nay. Cụ thể, khoảng 300 triệu phú dự kiến sẽ chuyển đến Malta, một trong những thị trường đang phát triển nhanh nhất thế giới với mức tăng trưởng tài sản bằng USD là 87% trong giai đoạn 2011 - 2021. Mauritius, nơi đang có 4.800 HNWI, dự kiến sẽ có thêm gần 150 triệu phú. Monaco, nước từ lâu đã thu hút giới siêu giàu quốc tế vì không đánh thuế thu nhập, thuế trên thặng dư vốn hay thuế bất động sản, hiện có gần 7/10 cư dân là triệu phú.

Số HNWI của Anh trong năm nay dự kiến sẽ giảm 1.500 người, khiến số cá nhân sở hữu tổng tài sản trị giá hơn 1 triệu USD chỉ còn 738.000 người.

Tổng số HNWI trên toàn thế giới hiện nay là hơn 15 triệu người
************

voatiengviet.com

Giáo hoàng chỉ trích sự tàn ác của Nga ở Ukraine

Reuters

Giáo hoàng Phanxicô vừa đưa ra một loạt những lời chỉ trích mới đối với Nga về các hành động của họ ở Ukraine, nói rằng quân đội của họ tàn bạo, độc ác và hung dữ, đồng thời ca ngợi những người Ukraine “dũng cảm” vì đã chiến đấu để sinh tồn, theo Reuters.

Nhưng trong nội dung cuộc trò chuyện hồi tháng trước với các biên tập viên của tạp chí Dòng Tên và được xuất bản hôm 14/6, Giáo hoàng Phanxicô cũng nói rằng tình hình không phải là rõ ràng trắng đen và cuộc chiến “có lẽ đã bị khiêu khích theo một cách nào đó”.

Tuy lên án “sự hung hãn, tàn ác của quân đội Nga”, song Giáo hoàng Phanxicô cũng nói rằng “Chúng ta không được quên những vấn đề thực sự nếu chúng ta muốn chúng được giải quyết”.

“Quả thực, người Nga đã tưởng rằng tất cả sẽ kết thúc trong một tuần. Nhưng họ đã tính toán sai. Họ gặp phải một dân tộc dũng cảm, một dân tộc đang đấu tranh để tồn tại và dân tộc này có lịch sử đấu tranh,” tạp chí Dòng Tên Civilta Cattolica trích đăng lại lời của Giáo hoàng.

“Đây là điều khiến chúng ta cảm động: nhận ra chủ nghĩa anh hùng từ đây. Tôi thực sự muốn nhấn mạnh điểm này, chủ nghĩa anh hùng của dân tộc Ukraine. Trước mắt chúng ta là tình hình chiến tranh thế giới, lợi ích toàn cầu, bán vũ khí và chiếm đoạt địa chính trị, mà điều này đang biến một dân tộc anh hùng thành những người tử vì đạo”, ông nói thêm.

Giáo hoàng Phanxicô nói rằng vài tháng trước khi Tổng thống Vladimir Putin đưa lực lượng của ông ta vào Ukraine, Giáo hoàng đã gặp một nguyên thủ quốc gia, người bày tỏ lo ngại rằng NATO đang “làm ồn ào trước cửa nước Nga” theo cách thức có thể dẫn đến chiến tranh.

Giáo hoàng Phanxicô được trích lời nói nguyên văn rằng: “Chúng ta không thấy được toàn bộ câu chuyện đang diễn ra đằng sau cuộc chiến này, mà có lẽ bằng cách nào đó, nó hoặc là bị khiêu khích hoặc là không được ngăn chặn”.


*****************

rfi.fr

Chiến tranh Ukraina: Severodonetsk bị cô lập hoàn toàn

Trọng Nghĩa

Cuộc chiến Ukraina hôm nay, 14/06/2022, bước sang ngày thứ 111 với sự kiện nổi bật là thành phố Severodonetsk ở tỉnh Lugansk, miền đông Ukraina, đã hoàn toàn bị cô lập sau khi cây cầu cuối cùng nối liền thành phố với phần còn lại của đất nước đã bị phá hủy vào hôm qua, 13/06. Trước tình hình đó, tổng thống Ukraina một lần nữa kêu gọi phương Tây cấp tốc chi viện vũ khí "hiện đại" để giúp Kiev tránh được thiệt hại "khủng khiếp" về nhân mạng do quân đội Nga gây ra. 

Theo ông Serguiï Gaïdaï, thống đốc vùng Lugansk, lực lượng Nga đã phá hủy cây cầu cuối cùng ở Severodonestsk bắc qua sông Donets và nối với thành phố Lysytchansk lân cận. Việc cây cầu bị đánh sập sẽ cản trở việc sơ tán những thường dân vẫn còn bị kẹt lại trong thành phố, và khiến cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo không thể thực hiện được.

Trong bài phát biểu hàng ngày, hôm qua tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về “cái giá nhân mạng” của trận đánh Severodonetsk được ông cho là “khủng khiếp”. Đối với ông Zelensky, “trận đánh Donbass chắc chắn sẽ đi vào lịch sử quân sự như là một trong những trận đánh ác liệt nhất ở châu Âu”, và tổn thất nhân mạng mà quân đội Ukraina phải gánh chịu “thật khủng khiếp”. Theo các số liệu của chính quyền Kiev, mỗi ngày, có từ 100 đến 300 binh sĩ Ukraina tử trận.

Zelensky: Ukraina rất cần vũ khí “hiện đại”

Trước tình hình đó, theo ông Zelensky, Ukraina đang rất cần vũ khí “hiện đại” từ phương Tây. Ông xác định : “Chỉ có pháo binh hiện đại mới có thể giúp Ukraina giành ưu thế”, và quân đội nước ông “chỉ cần có đủ vũ khí” là có thể “giải phóng lãnh thổ… kể cả Mariupol và Crimée”. 

Lời kêu gọi mới của tổng thống Ukraina được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh đã cung cấp cho Kiev đạn dược, phụ tùng thay thế, vũ khí hạng nhẹ, cùng một số ít vũ khí hạng nặng, và Nhóm Liên Lạc về Ukraina, do bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin thành lập, sẽ họp vào ngày mai, 14/06, tại Bruxelles, Bỉ.
*******************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 14-6 - 2022 ]

xxx
*******************

Ukraine công bố video quân tinh nhuệ phá hủy xe tăng, căn cứ Nga


Một đoạn video mới công bố cho thấy các xe quân sự và khí tài Nga đang bốc cháy với khói đen bốc lên ngùn ngụt sau khi bị trúng đạn pháo của các lực lượng Ukraine.

Trang Newsflash hôm 13/6 đã nhận được đoạn video từ Lực lượng tấn công đường không Ukraine (DShV), một trong 5 nhánh và được coi là tinh nhuệ của các lực lượng vũ trang Ukraine.

DShV cho biết: “Việc sử dụng hiệu quả pháo của lữ đoàn đổ bộ đường không số 81 thuộc Lực lượng đổ bộ đường không, các lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một bệ phóng đa tên lửa BM-27 Uragan cùng với các phương tiện đặc biệt và một căn cứ hậu cần của quân Nga, nơi lực lượng chiếm đóng tiếp nhiên liệu và sửa chữa khí tài tại chiến trường".

BM-27 Uragan là một hệ thống phóng tên lửa đa nòng tự hành 220mm, được thiết kế từ thời Liên Xô. Loại vũ khí này bắt đầu được đưa vào biên chế sử dụng năm 1975. Quân đội Ukraine cũng đang dùng chúng.

Theo báo The Sun, DShV có trụ sở chính tại Zhytomyr, miền tây Ukraine. Lực lượng này không tiết lộ đoạn phim được quay ở đâu và vào thời điểm nào.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, kể từ khi mở chiến dịch tấn công quân sự sang nước láng giềng vào ngày 24/2 đến ngày 14/6, Nga đã mất 32.500 quân nhân, 1.434 xe tăng, 3.503 xe chiến đấu bọc thép, 721 hệ thống pháo, 229 hệ thống phóng tên lửa đa nòng, 97 hệ thống phòng không, 213 máy bay chiến đấu, 179 trực thăng, 2.473 phương tiện cơ giới và tàu chở nhiên liệu, 13 tàu chiến, 588 máy bay không người lái, 54 thiết bị đặc biệt và 125 tên lửa hành trình.

Moscow hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên
*************

Hơn 15.000 triệu phú dự kiến rời Nga năm 2022

VietNamNet News

Kết quả phân tích dữ liệu di cư hé lộ hơn 15.000 triệu phú dự kiến sẽ rời khỏi Nga trong năm nay. Điều này được tin một phần vì chiến dịch tấn công quân sự của Moscow sang Ukraine.

Khoảng 15% người Nga với tổng trị giá tài sản hơn 1 triệu USD dự kiến sẽ di cư tới những nước khác vào cuối năm 2022, theo các dự báo dựa vào dữ liệu di cư của Henley & Partners, một công ty có trụ sở tại London (Anh), đóng vai trò mai mối giữa giới siêu giàu và các quốc gia bán quyền công dân.

Một du thuyền hạng sang ở Dubai, UAE. Ảnh: Glitter Rebel

Báo Guardian dẫn lời Andrew Amoils, trưởng bộ phận nghiên cứu của New World Wealth, nơi đã tổng hợp dữ liệu cho Henley & Partners nói: "Nga đang 'chảy máu' triệu phú. Các cá nhân giàu có đã di cư khỏi Nga với số lượng tăng đều hàng năm trong thập kỷ qua, một dấu hiệu cảnh báo sớm về những vấn đề đất nước đang phải đối mặt".

Ukraine cũng sẽ hứng chịu thiệt hại lớn nhất về số lượng cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWI) tính theo tỷ lệ dân số, khi 2.800 triệu phú (tương đương 42% tổng số HNWI ở quốc gia Đông Âu này) dự kiến sẽ rời khỏi đất nước vào cuối năm nay.

Người giàu trên thế giới thường chuyển đến Mỹ và Anh nhưng theo Henley & Partners, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) dự kiến sẽ vượt qua hai quốc gia này để trở thành điểm đến số 1 cho những triệu phú di cư. “Anh đã đánh 'mất ngôi vương' trung tâm giàu có. Mỹ đang sụt giảm nhanh chóng sức hút đối với người giàu trên thế giới, trong khi UAE dự kiến sẽ vượt qua xứ sở cờ hoa bằng cách thu hút dòng vốn ròng lớn nhất của các triệu phú trên toàn cầu vào năm 2022”, trích báo cáo của Henley & Partners, dựa vào việc “theo dõi một cách có hệ thống các xu hướng di cư của tài sản tư nhân quốc tế”.

Khoảng 4.000 HNWI dự kiến sẽ chuyển đến UAE vào cuối năm nay, nhiều hơn Australia, nơi dự kiến sẽ thu hút khoảng 3.500 người, Singapore với 2.800 người và Israel khoảng 2.500 người.

Một lượng lớn triệu phú cũng dự kiến chuyển tới Malta, Mauritius và Monaco năm nay. Cụ thể, khoảng 300 triệu phú dự kiến sẽ chuyển đến Malta, một trong những thị trường đang phát triển nhanh nhất thế giới với mức tăng trưởng tài sản bằng USD là 87% trong giai đoạn 2011 - 2021. Mauritius, nơi đang có 4.800 HNWI, dự kiến sẽ có thêm gần 150 triệu phú. Monaco, nước từ lâu đã thu hút giới siêu giàu quốc tế vì không đánh thuế thu nhập, thuế trên thặng dư vốn hay thuế bất động sản, hiện có gần 7/10 cư dân là triệu phú.

Số HNWI của Anh trong năm nay dự kiến sẽ giảm 1.500 người, khiến số cá nhân sở hữu tổng tài sản trị giá hơn 1 triệu USD chỉ còn 738.000 người.

Tổng số HNWI trên toàn thế giới hiện nay là hơn 15 triệu người
************

voatiengviet.com

Giáo hoàng chỉ trích sự tàn ác của Nga ở Ukraine

Reuters

Giáo hoàng Phanxicô vừa đưa ra một loạt những lời chỉ trích mới đối với Nga về các hành động của họ ở Ukraine, nói rằng quân đội của họ tàn bạo, độc ác và hung dữ, đồng thời ca ngợi những người Ukraine “dũng cảm” vì đã chiến đấu để sinh tồn, theo Reuters.

Nhưng trong nội dung cuộc trò chuyện hồi tháng trước với các biên tập viên của tạp chí Dòng Tên và được xuất bản hôm 14/6, Giáo hoàng Phanxicô cũng nói rằng tình hình không phải là rõ ràng trắng đen và cuộc chiến “có lẽ đã bị khiêu khích theo một cách nào đó”.

Tuy lên án “sự hung hãn, tàn ác của quân đội Nga”, song Giáo hoàng Phanxicô cũng nói rằng “Chúng ta không được quên những vấn đề thực sự nếu chúng ta muốn chúng được giải quyết”.

“Quả thực, người Nga đã tưởng rằng tất cả sẽ kết thúc trong một tuần. Nhưng họ đã tính toán sai. Họ gặp phải một dân tộc dũng cảm, một dân tộc đang đấu tranh để tồn tại và dân tộc này có lịch sử đấu tranh,” tạp chí Dòng Tên Civilta Cattolica trích đăng lại lời của Giáo hoàng.

“Đây là điều khiến chúng ta cảm động: nhận ra chủ nghĩa anh hùng từ đây. Tôi thực sự muốn nhấn mạnh điểm này, chủ nghĩa anh hùng của dân tộc Ukraine. Trước mắt chúng ta là tình hình chiến tranh thế giới, lợi ích toàn cầu, bán vũ khí và chiếm đoạt địa chính trị, mà điều này đang biến một dân tộc anh hùng thành những người tử vì đạo”, ông nói thêm.

Giáo hoàng Phanxicô nói rằng vài tháng trước khi Tổng thống Vladimir Putin đưa lực lượng của ông ta vào Ukraine, Giáo hoàng đã gặp một nguyên thủ quốc gia, người bày tỏ lo ngại rằng NATO đang “làm ồn ào trước cửa nước Nga” theo cách thức có thể dẫn đến chiến tranh.

Giáo hoàng Phanxicô được trích lời nói nguyên văn rằng: “Chúng ta không thấy được toàn bộ câu chuyện đang diễn ra đằng sau cuộc chiến này, mà có lẽ bằng cách nào đó, nó hoặc là bị khiêu khích hoặc là không được ngăn chặn”.


*****************

rfi.fr

Chiến tranh Ukraina: Severodonetsk bị cô lập hoàn toàn

Trọng Nghĩa

Cuộc chiến Ukraina hôm nay, 14/06/2022, bước sang ngày thứ 111 với sự kiện nổi bật là thành phố Severodonetsk ở tỉnh Lugansk, miền đông Ukraina, đã hoàn toàn bị cô lập sau khi cây cầu cuối cùng nối liền thành phố với phần còn lại của đất nước đã bị phá hủy vào hôm qua, 13/06. Trước tình hình đó, tổng thống Ukraina một lần nữa kêu gọi phương Tây cấp tốc chi viện vũ khí "hiện đại" để giúp Kiev tránh được thiệt hại "khủng khiếp" về nhân mạng do quân đội Nga gây ra. 

Theo ông Serguiï Gaïdaï, thống đốc vùng Lugansk, lực lượng Nga đã phá hủy cây cầu cuối cùng ở Severodonestsk bắc qua sông Donets và nối với thành phố Lysytchansk lân cận. Việc cây cầu bị đánh sập sẽ cản trở việc sơ tán những thường dân vẫn còn bị kẹt lại trong thành phố, và khiến cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo không thể thực hiện được.

Trong bài phát biểu hàng ngày, hôm qua tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về “cái giá nhân mạng” của trận đánh Severodonetsk được ông cho là “khủng khiếp”. Đối với ông Zelensky, “trận đánh Donbass chắc chắn sẽ đi vào lịch sử quân sự như là một trong những trận đánh ác liệt nhất ở châu Âu”, và tổn thất nhân mạng mà quân đội Ukraina phải gánh chịu “thật khủng khiếp”. Theo các số liệu của chính quyền Kiev, mỗi ngày, có từ 100 đến 300 binh sĩ Ukraina tử trận.

Zelensky: Ukraina rất cần vũ khí “hiện đại”

Trước tình hình đó, theo ông Zelensky, Ukraina đang rất cần vũ khí “hiện đại” từ phương Tây. Ông xác định : “Chỉ có pháo binh hiện đại mới có thể giúp Ukraina giành ưu thế”, và quân đội nước ông “chỉ cần có đủ vũ khí” là có thể “giải phóng lãnh thổ… kể cả Mariupol và Crimée”. 

Lời kêu gọi mới của tổng thống Ukraina được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh đã cung cấp cho Kiev đạn dược, phụ tùng thay thế, vũ khí hạng nhẹ, cùng một số ít vũ khí hạng nặng, và Nhóm Liên Lạc về Ukraina, do bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin thành lập, sẽ họp vào ngày mai, 14/06, tại Bruxelles, Bỉ.
*******************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm