Xe cán chó

TỪ LỜI TUYÊN BỐ CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ CS TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG - DODUYNGOC.

Con người khi sử dụng thịt có chứa Sabutamol cũng sẽ bị tác hại, bởi thuốc còn tồn đọng trong thịt chưa được thiêu huỷ hết.
Chỉ cần một chút kiến thức sơ đẳng về Dược học, thuốc men hàng ngày, hoặc siêng theo dõi báo chí một chút, thì ai cũng biết chất Sabutamol có công dụng như thế nào, và có phản ứng phụ tác hại ra sao. Trên thế giới người ta hạn chế sản xuất, nhập cảng, và sử dụng vì những hiểm nguy, mà chúng mang lại cho đối tượng sử dụng. Sabutamol là chất tạo nạc, dùng trong chăn nuôi. Đời sống con vật ngắn nhưng khi trộn với thức ăn, con vật cũng mang những di chứng. Con người khi sử dụng thịt có chứa Sabutamol cũng sẽ bị tác hại, bởi thuốc còn tồn đọng trong thịt chưa được thiêu huỷ hết.

Thế mà, Bộ Y tế CS Việt Nam trong hai năm 2014-2015 đã duyệt cho nhập vào Việt Nam CS 9140 tấn Sabutamol. Chắc chắn với con số này, Sabutamol sẽ không chỉ dùng trong chăn nuôi, vì sẽ không dùng hết con số đó. Thế chúng đi đâu?
Những kẻ làm ăn bất chính sẽ sử dụng Sabutamol trộn với những thứ khác để làm thuốc chống gầy yếu cho trẻ con và cả người lớn. Giúp các đối tượng này tăng cân một cách nhanh chóng, mà không biết được những nguy hiểm có thể tước tính mạng của họ. Các trường mẫu giáo, nhà trẻ, có ý muốn quảng cáo khả năng nuôi dạy trẻ tăng trưởng nhanh, cũng không ngại ngùng gì khi trộn Sabutamol vào thức ăn cho trẻ. Đứa trẻ sẽ ăn nhiều, tăng cân, sẽ gây ngạc nhiên và hài lòng cho bố mẹ. Nhưng họ đâu có biết là con mình đang bị đầu độc bởi thuốc tăng cân ?.

Điều trớ trêu là tuyên bố của tên Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế CS, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, khi gã tuyên bố rằng:"Tôi duyệt cho nhập 9140 tấn Sabutamol vì không biết đó là chất cấm !!!". 
Buồn cười đến muốn chửi thề vào bản mặt của gã. Hắn là người chịu trách nhiệm trước nhân dân trong lãnh vực thuốc men, là người có chuyên môn.. Không có chuyên môn thì ai cho khứa ngồi vào ghế đó, để rồi leo sâu trèo cao lên chức Thứ trưởng CS ?. Nếu hắn không biết như hắn nói, hoá ra hắn mua ghế, mua chức khi hắn mù chuyên môn à? Hay là phe cánh đưa khứa lên để dễ dàng chia chác những đồng bạc dơ dáy vấy máu đồng bào?

Thực chất là gì? Chỉ là những đồng tiền bất chính mà các người mở cửa xả cảng nhập chất độc về đầu độc dân tộc này, làm thui chột sức khoẻ nhân dân, khiến cho nhiều thế hệ trẻ thơ lớn lên quặt quẹo bệnh tật, vì đã ăn uống chất độc từ thuở bé. Tội lỗi của các người kinh khủng quá !. Các người ác nhơn quá !. Giao các người giữ cửa, các người lại mở cửa mang thuốc độc vào để giết chết mọi người ?. Chỉ vì những đồng tiền, những tờ đô la, những kí vàng ròng, những biệt phủ, lâu đài các người sẵn sàng làm mọi chuyện kể cả chuyện giết anh em, bà con, đồng bào mình !. Tỉ lệ người Việt Nam bị bệnh ung thư cao nhất thế giới, cũng từ do các khứa mà thành. Hằng trăm ngàn người chết hàng năm vì ung thư cũng xuất phát từ đây. Các người vô lương tâm quá, các người tàn nhẫn quá. Tội ác này làm sao các người trả hết được. Hôm nay, các người có thể sống trong nhà cao cửa rộng, đi xe hơi đắt tiền, ăn cao lương mỹ vị, sắm lâu đài ở nước khác. Nhưng chắc chắn con cái mấy người sẽ không được, và không thể ngẩng đầu để sống như một con người. Quy luật nhân quả sẽ cho thấy điều đó. Hằng ngàn, hàng trăm ngàn người chết sẽ không tha thứ được tội của các người khiến họ phải lìa bỏ trần gian.

Món hời kinh khủng quá khiến cho các người mất cả nhân tính. Này nhé, cứ thử tính mà xem trong hai năm nhập thuốc Sabutamol về Việt Nam, các người đã bỏ túi bao nhiêu ?. Mà đây chỉ là lợi tức từ việc nhập Sabutamol thôi nhé !. Cơ quan của các khứa duyệt xét nhập hàng trăm, hàng ngàn thứ thuốc, thử hỏi số tiền thu nhập của các khứa khủng khiếp đến độ nào ?.

Hai năm 2014-2015 nhập 9140 tấn.
Giá mua là 1...500.000 đồng/ký.
Thị trường bán 15.000.000 đồng/ký.
Như thế, mỗi kilogram sẽ lời 13.500.000 đồng.
Nhập 9140 tấn x1000kg x 13.500.000 đồng lời/kg.
Như vậy lợi nhuận thu về là 123.390 tỷ đồng.
Đổi ra đô la Mỹ là tương đương 5,5 tỷ USD.

Kinh khủng chưa? Buôn ma túy cũng không thể có siêu lợi nhuận thế này. Mà các ông bà lại có giấy phép hợp pháp để bán buôn. Thế mới kinh !.
Và vì số lợi quá lớn, các ông các bà bất chấp. Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi !.
Chỉ trong hai năm, chỉ với một chất trong trăm ngàn chất nhập vào Việt Nam, đã bỏ túi ngần ấy tiền. Tính ra, với chỗ ngồi ấy, với chức vụ ấy, các người đã bỏ túi bao nhiêu? Tui không dám tính nổi. Than ôi! Cơ đồ rách nát, nhân dân bị đầu độc, đất nước này đi về đâu, khi lũ người có quyền lực đang là những kẻ giết người tập thể có giấy phép ????

15.09.2017.
DODUYNGOC.
Alan Nguyễn chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TỪ LỜI TUYÊN BỐ CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ CS TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG - DODUYNGOC.

Con người khi sử dụng thịt có chứa Sabutamol cũng sẽ bị tác hại, bởi thuốc còn tồn đọng trong thịt chưa được thiêu huỷ hết.
Chỉ cần một chút kiến thức sơ đẳng về Dược học, thuốc men hàng ngày, hoặc siêng theo dõi báo chí một chút, thì ai cũng biết chất Sabutamol có công dụng như thế nào, và có phản ứng phụ tác hại ra sao. Trên thế giới người ta hạn chế sản xuất, nhập cảng, và sử dụng vì những hiểm nguy, mà chúng mang lại cho đối tượng sử dụng. Sabutamol là chất tạo nạc, dùng trong chăn nuôi. Đời sống con vật ngắn nhưng khi trộn với thức ăn, con vật cũng mang những di chứng. Con người khi sử dụng thịt có chứa Sabutamol cũng sẽ bị tác hại, bởi thuốc còn tồn đọng trong thịt chưa được thiêu huỷ hết.

Thế mà, Bộ Y tế CS Việt Nam trong hai năm 2014-2015 đã duyệt cho nhập vào Việt Nam CS 9140 tấn Sabutamol. Chắc chắn với con số này, Sabutamol sẽ không chỉ dùng trong chăn nuôi, vì sẽ không dùng hết con số đó. Thế chúng đi đâu?
Những kẻ làm ăn bất chính sẽ sử dụng Sabutamol trộn với những thứ khác để làm thuốc chống gầy yếu cho trẻ con và cả người lớn. Giúp các đối tượng này tăng cân một cách nhanh chóng, mà không biết được những nguy hiểm có thể tước tính mạng của họ. Các trường mẫu giáo, nhà trẻ, có ý muốn quảng cáo khả năng nuôi dạy trẻ tăng trưởng nhanh, cũng không ngại ngùng gì khi trộn Sabutamol vào thức ăn cho trẻ. Đứa trẻ sẽ ăn nhiều, tăng cân, sẽ gây ngạc nhiên và hài lòng cho bố mẹ. Nhưng họ đâu có biết là con mình đang bị đầu độc bởi thuốc tăng cân ?.

Điều trớ trêu là tuyên bố của tên Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế CS, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, khi gã tuyên bố rằng:"Tôi duyệt cho nhập 9140 tấn Sabutamol vì không biết đó là chất cấm !!!". 
Buồn cười đến muốn chửi thề vào bản mặt của gã. Hắn là người chịu trách nhiệm trước nhân dân trong lãnh vực thuốc men, là người có chuyên môn.. Không có chuyên môn thì ai cho khứa ngồi vào ghế đó, để rồi leo sâu trèo cao lên chức Thứ trưởng CS ?. Nếu hắn không biết như hắn nói, hoá ra hắn mua ghế, mua chức khi hắn mù chuyên môn à? Hay là phe cánh đưa khứa lên để dễ dàng chia chác những đồng bạc dơ dáy vấy máu đồng bào?

Thực chất là gì? Chỉ là những đồng tiền bất chính mà các người mở cửa xả cảng nhập chất độc về đầu độc dân tộc này, làm thui chột sức khoẻ nhân dân, khiến cho nhiều thế hệ trẻ thơ lớn lên quặt quẹo bệnh tật, vì đã ăn uống chất độc từ thuở bé. Tội lỗi của các người kinh khủng quá !. Các người ác nhơn quá !. Giao các người giữ cửa, các người lại mở cửa mang thuốc độc vào để giết chết mọi người ?. Chỉ vì những đồng tiền, những tờ đô la, những kí vàng ròng, những biệt phủ, lâu đài các người sẵn sàng làm mọi chuyện kể cả chuyện giết anh em, bà con, đồng bào mình !. Tỉ lệ người Việt Nam bị bệnh ung thư cao nhất thế giới, cũng từ do các khứa mà thành. Hằng trăm ngàn người chết hàng năm vì ung thư cũng xuất phát từ đây. Các người vô lương tâm quá, các người tàn nhẫn quá. Tội ác này làm sao các người trả hết được. Hôm nay, các người có thể sống trong nhà cao cửa rộng, đi xe hơi đắt tiền, ăn cao lương mỹ vị, sắm lâu đài ở nước khác. Nhưng chắc chắn con cái mấy người sẽ không được, và không thể ngẩng đầu để sống như một con người. Quy luật nhân quả sẽ cho thấy điều đó. Hằng ngàn, hàng trăm ngàn người chết sẽ không tha thứ được tội của các người khiến họ phải lìa bỏ trần gian.

Món hời kinh khủng quá khiến cho các người mất cả nhân tính. Này nhé, cứ thử tính mà xem trong hai năm nhập thuốc Sabutamol về Việt Nam, các người đã bỏ túi bao nhiêu ?. Mà đây chỉ là lợi tức từ việc nhập Sabutamol thôi nhé !. Cơ quan của các khứa duyệt xét nhập hàng trăm, hàng ngàn thứ thuốc, thử hỏi số tiền thu nhập của các khứa khủng khiếp đến độ nào ?.

Hai năm 2014-2015 nhập 9140 tấn.
Giá mua là 1...500.000 đồng/ký.
Thị trường bán 15.000.000 đồng/ký.
Như thế, mỗi kilogram sẽ lời 13.500.000 đồng.
Nhập 9140 tấn x1000kg x 13.500.000 đồng lời/kg.
Như vậy lợi nhuận thu về là 123.390 tỷ đồng.
Đổi ra đô la Mỹ là tương đương 5,5 tỷ USD.

Kinh khủng chưa? Buôn ma túy cũng không thể có siêu lợi nhuận thế này. Mà các ông bà lại có giấy phép hợp pháp để bán buôn. Thế mới kinh !.
Và vì số lợi quá lớn, các ông các bà bất chấp. Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi !.
Chỉ trong hai năm, chỉ với một chất trong trăm ngàn chất nhập vào Việt Nam, đã bỏ túi ngần ấy tiền. Tính ra, với chỗ ngồi ấy, với chức vụ ấy, các người đã bỏ túi bao nhiêu? Tui không dám tính nổi. Than ôi! Cơ đồ rách nát, nhân dân bị đầu độc, đất nước này đi về đâu, khi lũ người có quyền lực đang là những kẻ giết người tập thể có giấy phép ????

15.09.2017.
DODUYNGOC.
Alan Nguyễn chuyển

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm