Tin nóng trong ngày
Thế giới 24h: Triều Tiên sắp phóng tên lửa?
 Truyền  thông Nhật Bản loan tin Triều Tiên đang chuẩn bị phóng một tên lửa tầm  xa; Tổng thống Mexico bất ngờ đề nghị đổi tên chính thức của nước ông...  là các tin đáng chú ý trong ngày.
Nổi bật
Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản số ra ngày 23/11 cho biết, vệ tinh Mỹ đã  thu thập được nhiều hình ảnh cho thấy Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều  Tiên có khả năng đang chuẩn bị phóng một tên lửa tầm xa.
Theo nguồn tin, từ đầu tháng này, Triều Tiên đã di chuyển các bộ phận  của tên lửa tới bãi phóng ở Tongchang-ri, tây bắc nước này. Mỹ đã thông  báo cho Nhật, Hàn và ba quốc gia đang tăng cường cảnh giác.
Cũng trong ngày 23/11, phát biểu tại lễ kỷ niệm hai năm đảo Yeonpyeong  bị Triều Tiên pháo kích, Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định, nước này sẽ đáp  trả bất cứ hành động khiêu khích mới nào của Triều Tiên.
                            | 
        
| Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. | 
 
Theo Thủ tướng Kim Hwang-sik, Triều Tiên không chịu công nhận đường giới  tuyến phía bắc do Liên hợp quốc vạch ra, sau khi kết thúc cuộc chiến  tranh Triều Tiên kéo dài từ năm 1950 cho đến năm 1953.
"Triều Tiên đang làm mọi việc có thể nhằm phủ nhận đường giới tuyến phía  bắc, thông qua việc tăng cường các lực lượng gần bờ biển phía tây, đồng  thời triển khai tàu cá tới đường ranh giới này", ông tuyên bố.
Trước đó một ngày, Thông tấn xã trung ương Triều Tiên KCNA cho biết,  quân đội nước này đã cảnh báo sẽ nã pháo vào Yeonpyeong gần biên giới  trên biển, nếu Hàn Quốc tiến hành tập trận quân sự tại đây.
Vụ nã pháo Yeonpyeong vào ngày 23/11/2010 khiến 2 binh sỹ cùng hai dân  thường Hàn Quốc thiệt mạng. Đây là đụng độ nghiêm trọng nhất giữa hai  nước kể từ cuộc chiến Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953.
Vào thời điểm đó, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong một tuyên  bố đã nói rằng, cuộc tấn công nhằm mục đích trả đũa tập trận bắn đạn  thật của Hàn Quốc khiến đạn pháo rơi vào vùng biển của họ.
Quân đội Hàn Quốc đã đáp trả Triều Tiên bằng hỏa lực đại bác và Chính  phủ Hàn Quốc đã phải họp ở phòng chiến tranh dưới lòng đất vì sợ rằng  tình hình có thể bùng phát thành một cuộc xung đột toàn diện.
Tin vắn
- Không khí ở Bangkok đang căng thẳng trước cuộc biểu tình của phe chống  đối và thông tin về âm mưu bắt cóc Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
- Tổng thống Felipe Calderon đã bất ngờ trình lên quốc hội dự luật đề  nghị thay tên chính thức của nước này từ Liên bang Mexico thành Mexico.
- Ngoại trưởng Nga tuyên bố Bộ tứ về Trung Đông là khuôn mẫu “thiếu sót”  trong quá trình tìm một giải pháp lâu dài cho xung đột  Israel-Palestine.
- Cảnh sát Nhật Bản ngày 23/11 bắt giữ thủ phạm bắt cóc con tin trong  một ngân hàng ở tỉnh Aichi, giải cứu 4 con tin sau hơn 12 tiếng bị khống  chế.
- Ngày 23/11, giám đốc Hệ thống không gian Nga, ông Yuri Urlichich đã  viện cớ không đủ sức khỏe để từ chức và được chấp thuận ngay lập tức.
- Một xe tải mang bom đã phát nổ ở Maidan Shahr, cách Kabul  (Afghanistan) 35km về phía tây nam làm chết 2 người và hơn 70 người bị  thương.
- Israel đã bắt đầu rút bớt quân ra khỏi khu vực giáp với Dải Gaza trong  bối cảnh bình yên gần như đã trở lại sau khi thỏa thuận ngừng bắn bắt  đầu.
- Giới chức Ấn Độ vừa cho biết, quốc gia này đã thử nghiệm thành công  loại tên lửa đánh chặn siêu thanh tự chế mang tên "Phòng không tiên  tiến".
Tin ảnh 
             ![]()  | 
        
| Hàn Quốc kỷ niệm 2 năm ngày hòn đảo Yeonpyeong bị Triều Tiên pháo kích. (Ảnh: THX) | 
 
Phát ngôn ấn tượng
Phát biểu hôm 20/11 trước cộng đồng Hoa kiều ở Thái Lan, Thủ tướng Trung  Quốc Ôn Gia Bảo đã cầu mong người dân hãy quên ông đi sau khi nhiệm kỳ  của ông kết thúc.
"Tôi hy vọng người dân hãy quên tôi đi, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên  tổ quốc cùng người dân và sẽ không bao giờ quên hàng chục triệu Hoa  kiều", ông Ôn Gia Bảo nói.
Ngày này năm xưa
Édouard Eugène Désiré Branly là một nhà phát minh người Pháp. Ông là người đã khám phá ra phương pháp dò sóng vô tuyến.
Ngày 24/11/1890, Branly giới thiệu trước Viện hàn lâm khoa học Paris chiếc máy dò sóng vô tuyến của ông gọi là ống mạt giũa.
Thanh Vân (tổng hợp)
Bàn ra tán vào (0)
Thế giới 24h: Triều Tiên sắp phóng tên lửa?
 Truyền  thông Nhật Bản loan tin Triều Tiên đang chuẩn bị phóng một tên lửa tầm  xa; Tổng thống Mexico bất ngờ đề nghị đổi tên chính thức của nước ông...  là các tin đáng chú ý trong ngày.
Nổi bật
Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản số ra ngày 23/11 cho biết, vệ tinh Mỹ đã  thu thập được nhiều hình ảnh cho thấy Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều  Tiên có khả năng đang chuẩn bị phóng một tên lửa tầm xa.
Theo nguồn tin, từ đầu tháng này, Triều Tiên đã di chuyển các bộ phận  của tên lửa tới bãi phóng ở Tongchang-ri, tây bắc nước này. Mỹ đã thông  báo cho Nhật, Hàn và ba quốc gia đang tăng cường cảnh giác.
Cũng trong ngày 23/11, phát biểu tại lễ kỷ niệm hai năm đảo Yeonpyeong  bị Triều Tiên pháo kích, Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định, nước này sẽ đáp  trả bất cứ hành động khiêu khích mới nào của Triều Tiên.
                            | 
        
| Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. | 
 
Theo Thủ tướng Kim Hwang-sik, Triều Tiên không chịu công nhận đường giới  tuyến phía bắc do Liên hợp quốc vạch ra, sau khi kết thúc cuộc chiến  tranh Triều Tiên kéo dài từ năm 1950 cho đến năm 1953.
"Triều Tiên đang làm mọi việc có thể nhằm phủ nhận đường giới tuyến phía  bắc, thông qua việc tăng cường các lực lượng gần bờ biển phía tây, đồng  thời triển khai tàu cá tới đường ranh giới này", ông tuyên bố.
Trước đó một ngày, Thông tấn xã trung ương Triều Tiên KCNA cho biết,  quân đội nước này đã cảnh báo sẽ nã pháo vào Yeonpyeong gần biên giới  trên biển, nếu Hàn Quốc tiến hành tập trận quân sự tại đây.
Vụ nã pháo Yeonpyeong vào ngày 23/11/2010 khiến 2 binh sỹ cùng hai dân  thường Hàn Quốc thiệt mạng. Đây là đụng độ nghiêm trọng nhất giữa hai  nước kể từ cuộc chiến Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953.
Vào thời điểm đó, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong một tuyên  bố đã nói rằng, cuộc tấn công nhằm mục đích trả đũa tập trận bắn đạn  thật của Hàn Quốc khiến đạn pháo rơi vào vùng biển của họ.
Quân đội Hàn Quốc đã đáp trả Triều Tiên bằng hỏa lực đại bác và Chính  phủ Hàn Quốc đã phải họp ở phòng chiến tranh dưới lòng đất vì sợ rằng  tình hình có thể bùng phát thành một cuộc xung đột toàn diện.
Tin vắn
- Không khí ở Bangkok đang căng thẳng trước cuộc biểu tình của phe chống  đối và thông tin về âm mưu bắt cóc Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
- Tổng thống Felipe Calderon đã bất ngờ trình lên quốc hội dự luật đề  nghị thay tên chính thức của nước này từ Liên bang Mexico thành Mexico.
- Ngoại trưởng Nga tuyên bố Bộ tứ về Trung Đông là khuôn mẫu “thiếu sót”  trong quá trình tìm một giải pháp lâu dài cho xung đột  Israel-Palestine.
- Cảnh sát Nhật Bản ngày 23/11 bắt giữ thủ phạm bắt cóc con tin trong  một ngân hàng ở tỉnh Aichi, giải cứu 4 con tin sau hơn 12 tiếng bị khống  chế.
- Ngày 23/11, giám đốc Hệ thống không gian Nga, ông Yuri Urlichich đã  viện cớ không đủ sức khỏe để từ chức và được chấp thuận ngay lập tức.
- Một xe tải mang bom đã phát nổ ở Maidan Shahr, cách Kabul  (Afghanistan) 35km về phía tây nam làm chết 2 người và hơn 70 người bị  thương.
- Israel đã bắt đầu rút bớt quân ra khỏi khu vực giáp với Dải Gaza trong  bối cảnh bình yên gần như đã trở lại sau khi thỏa thuận ngừng bắn bắt  đầu.
- Giới chức Ấn Độ vừa cho biết, quốc gia này đã thử nghiệm thành công  loại tên lửa đánh chặn siêu thanh tự chế mang tên "Phòng không tiên  tiến".
Tin ảnh 
             ![]()  | 
        
| Hàn Quốc kỷ niệm 2 năm ngày hòn đảo Yeonpyeong bị Triều Tiên pháo kích. (Ảnh: THX) | 
 
Phát ngôn ấn tượng
Phát biểu hôm 20/11 trước cộng đồng Hoa kiều ở Thái Lan, Thủ tướng Trung  Quốc Ôn Gia Bảo đã cầu mong người dân hãy quên ông đi sau khi nhiệm kỳ  của ông kết thúc.
"Tôi hy vọng người dân hãy quên tôi đi, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên  tổ quốc cùng người dân và sẽ không bao giờ quên hàng chục triệu Hoa  kiều", ông Ôn Gia Bảo nói.
Ngày này năm xưa
Édouard Eugène Désiré Branly là một nhà phát minh người Pháp. Ông là người đã khám phá ra phương pháp dò sóng vô tuyến.
Ngày 24/11/1890, Branly giới thiệu trước Viện hàn lâm khoa học Paris chiếc máy dò sóng vô tuyến của ông gọi là ống mạt giũa.
Thanh Vân (tổng hợp)
       
             

















