Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 04-03 -2024

xxx


HoaLuc 1*************

rfi.fr

Người Nga tiếp tục đến viếng Navalny 2 ngày sau tang lễ, bất chấp nguy cơ bị đàn áp

Trọng Thành

Hai ngày sau lễ tang Alexei Navalny, nhà đối lập chính của điện Kremlin, qua đời trong một nhà tù ở Bắc Cực, hôm nay 03/03/2024, hàng nghìn người vẫn tiếp tục đổ về nghĩa trang Borissovski, cách Quảng trường Đỏ khoảng 20 km về phía đông nam, theo ghi nhận của đài TF1.

Đăng ngày:

2 phút

Mẹ và mẹ vợ của nhà đối lập Nga Alexei Navalnya đến thăm mộ sau đám tang của ông tại Nghĩa trang Borisovskoye, ở Matxcơva, Nga. Ảnh ngày 02/03/2024.
Mẹ và mẹ vợ của nhà đối lập Nga Alexei Navalnya đến thăm mộ sau đám tang của ông tại Nghĩa trang Borisovskoye, ở Matxcơva, Nga. Ảnh ngày 02/03/2024. AP

Đã có ít nhất 128 người bị bắt trên toàn quốc bên lề các cuộc tập hợp tưởng niệm nhà lãnh đạo phong trào phản kháng Nga. Thông tín viên Jean-Didier Revoin từ Matxcơva cho biết về không khí tại nghĩa trang Borissovski hôm qua, thứ Bảy 02/03:

‘‘Hình ảnh đoàn người xếp hàng dài bất tận trước điểm bán hoa tại nghĩa trang Borissovski ở Matxcơva ắt hẳn khiến chủ nhân của nghĩa trang này phấn khởi. Đây là điều có thể nhận ra từ những hình ảnh về cửa hàng hoa, đăng tải trên trang Telegram của nghĩa trang, cũng như ngôi mộ của ông Navalny chìm trong một núi hoa.

Suốt cả ngày thứ Bảy 02/03, người Nga đến đây để bày tỏ lòng kính trọng đối với con người mà hôm qua những người đến viếng đã gọi là một ‘‘anh hùng bất tử’’. Số người đến đây đông đến mức mà chính quyền đã phải lập một lối đi riêng dẫn đến ngôi mộ ông.

Chúng tôi thấy những người dân Nga bình thường tại đây, nhưng cũng có cả những cựu thành viên của Quỹ chống tham nhũng của nhà đối lập quá cố, và thậm chí nhiều nhân vật tên tuổi như Alexey Venediktov, cựu lãnh đạo đài phát thanh độc lập Tiếng vọng Matxcơva nổi tiếng.

Nhưng cuộc viếng thăm đáng nhớ nhất diễn ra vào buổi sáng, khi mẹ của Alexey Navalny và mẹ vợ của nhà đối lập trở lại viếng mộ lần nữa. Người mẹ vợ của nhà đối lập đã có bài phát biểu cảm động về tình yêu của Alexey với Yulyia con gái bà. Nhân cơ hội này, bà gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đến viếng khiến ngôi mộ tràn ngập trong hoa’’.


************

voatiengviet.com

Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng đàm phán ngừng bắn ở Ukraine có thể sớm bắt đầu

Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ sớm bắt đầu, Ngoại trưởng Hakan Fidan nói hôm 3/3, khi kết thúc một diễn đàn ngoại giao ở thành phố Antalya phía nam.

Ông Fidan đã gặp người đồng cấp Nga, ông Sergei Lavrov, hôm 1/3 bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya. Ông nói với các phóng viên rằng ông đã thảo luận một số vấn đề với ông Lavrov, trong đó có Ukraine.

“Về vấn đề Ukraine, quan điểm của chúng tôi là cả hai bên đã đạt đến giới hạn mà họ có thể đạt được thông qua chiến tranh. Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc bắt đầu đối thoại về một lệnh ngừng bắn”, ông Fidan nói.

“Điều đó không có nghĩa là thừa nhận sự chiếm đóng (của Nga), nhưng các vấn đề về chủ quyền và lệnh ngừng bắn cần được thảo luận riêng”.

Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, vốn có chung đường biên giới trên biển với cả Ukraine và Nga ở Biển Đen, đã tìm cách duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả hai quốc gia kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine hai năm trước.

Ankara đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine và lên tiếng ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này, nhưng cũng phản đối các lệnh trừng phạt đối với Nga.

“Cái chết và thương tích của hơn 500.000 người cũng như sự phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của cả một quốc gia không phải là một thực tế có thể chấp nhận được đối với chúng tôi”, ông Fidan nói.

"Điều này phải dừng lại bằng cách nào đó. Để ngăn chặn điều này, cần có một số cuộc thảo luận và mọi người nên làm quen với ý tưởng này”.


***************

voatiengviet.com

Phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ tiếp tục đánh chìm tàu ​​Anh

Reuters

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen hôm 3/3 tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu của Anh ở Vịnh Aden sau vụ chìm tàu Rubymar thuộc sở hữu của Anh.

Quân đội Hoa Kỳ hôm 2/3 xác nhận rằng tàu Rubymar thuộc sở hữu của Anh đã bị chìm sau khi bị trúng tên lửa đạn đạo chống hạm do phiến quân Houthi ở Yemen bắn vào ngày 18/2.

"Yemen sẽ tiếp tục đánh chìm nhiều tàu Anh hơn, và bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào khác sẽ được bổ sung vào biên lai thanh toán của Anh", Hussein al-Ezzi, Thứ trưởng Ngoại giao trong chính phủ do Houthi lãnh đạo, cho biết trong một bài đăng trên X.

"Đó là một nhà nước bất hảo tấn công Yemen và các đối tác trong khi cùng với Mỹ tài trợ cho các tội ác đối với thường dân ở Gaza”.

Phiến quân Houthi đã liên tục triển khai máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế kể từ giữa tháng 11, nói rằng họ đang hành động đoàn kết với người Palestine để đáp trả các hành động quân sự của Israel ở Gaza.

Các cuộc tấn công ở Biển Đỏ của họ đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các công ty phải tiến hành các hành trình dài hơn và tốn kém hơn quanh miền nam châu Phi, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến Israel-Hamas có thể lan rộng và gây bất ổn rộng lớn hơn cho khu vực Trung Đông.

Mỹ và Anh bắt đầu tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen vào tháng 1 để trả đũa các cuộc tấn công vào tàu bè ở Biển Đỏ.


*************

voatiengviet.com

Moscow: Nga, Trung Quốc nhất trí rằng Nga phải có mặt trong cuộc đàm phán về Ukraine

Reuters

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin và đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Li Hui nói rằng không thể thảo luận về giải pháp đối với Ukraine nếu không có sự tham gia của Moscow, Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 3/3.

Đặc phái viên Trung Quốc đã gặp ông Galuzin trong chuyến đi thứ hai tới châu Âu nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Chuyến công du cũng sẽ bao gồm Ba Lan, Ukraine và Đức.

“Một cuộc trao đổi quan điểm rất tích cực và kỹ lưỡng đã diễn ra về chủ đề cuộc khủng hoảng Ukraine”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố đăng trên trang web của mình.

"Có tuyên bố rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về giải pháp chính trị và ngoại giao đều không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia của Nga và tính đến lợi ích của nước này trong lĩnh vực an ninh”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong thông báo về cuộc họp rằng Trung Quốc sẵn sàng "tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, làm trung gian và xây dựng sự đồng thuận giữa Nga, Ukraine và các bên liên quan khác, đồng thời thúc đẩy giải pháp chính trị cuối cùng cho cuộc khủng hoảng Ukraine".

Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, gọi đây là một "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm "phi phát xít hóa" nước láng giềng.

Kyiv và các đồng minh phương Tây gọi cuộc chiến mà hai năm sau đó vẫn tiếp tục giết hại dân thường gần như hàng ngày là một cuộc chiếm đất vô cớ.


***********

voatiengviet.com

Israel tẩy chay đàm phán ngừng bắn ở Cairo

Reuters

Israel đã tẩy chay các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza tại Cairo hôm 3/3, sau khi Hamas từ chối yêu cầu của họ về một danh sách đầy đủ nêu tên các con tin vẫn còn sống, một tờ báo của Israel đưa tin.

Một phái đoàn Hamas đã đến Cairo để tham gia cuộc đàm phán, vốn được coi là rào cản cuối cùng trước khi đạt được thỏa thuận tạm dừng giao tranh trong sáu tuần. Nhưng đến đầu giờ tối vẫn không có dấu hiệu nào của phía Israel.

“Không có phái đoàn Israel nào ở Cairo”, Ynet, phiên bản trực tuyến của tờ báo Yedioth Ahronoth của Israel, dẫn lời các quan chức Israel giấu tên cho biết. "Hamas từ chối đưa ra câu trả lời rõ ràng và do đó không có lý do gì để cử phái đoàn Israel".

Washington nhấn mạnh rằng gần có thỏa thuận ngừng bắn và đúng lúc để ngừng giao tranh trước khi bắt đầu tháng Ramadan, vốn chỉ còn một tuần nữa là diễn ra. Tuy nhiên, các bên tham chiến hầu như không công khai đưa ra dấu hiệu nào về việc rút các yêu cầu trước đó.

Sau khi phái đoàn Hamas đến, một quan chức Palestine nói với Reuters rằng thỏa thuận "vẫn chưa có". Từ phía Israel, thậm chí không có xác nhận chính thức nào về việc phái đoàn của họ sẽ tham dự.

Một nguồn tin được thông báo về các cuộc đàm phán cho biết rằng Israel có thể tránh xa Cairo trừ khi Hamas trước hết phải đưa ra danh sách đầy đủ các con tin vẫn còn sống.

Một nguồn tin Palestine nói với Reuters rằng Hamas cho đến nay đã bác bỏ yêu cầu đó.

Trong các cuộc đàm phán trước đây, Hamas đã tìm cách tránh thảo luận về tình trạng của từng con tin cho đến sau khi các điều khoản trả tự do cho họ được ấn định.

Một thỏa thuận sẽ mang lại lệnh ngừng bắn kéo dài đầu tiên trong cuộc chiến, vốn đã xảy ra suốt 5 tháng cho đến nay và chỉ tạm dừng một tuần vào tháng 11 năm ngoái. Hàng chục con tin bị phiến quân bắt giữ sẽ được trả tự do để đổi lấy hàng trăm người Palestine bị giam giữ.

************

Tin tức thế giới 4-3: Xe tăng Abrams thứ 2 bị phá hủy ở Ukraine; Cử tri Mỹ thích ứng cử viên già

BÌNH AN

Trong ảnh, một chiếc xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ khai hỏa trong cuộc tập trận quân sự của NATO ở Latvia vào năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Trong ảnh, một chiếc xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ khai hỏa trong cuộc tập trận quân sự của NATO ở Latvia vào năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới nổi bật: Xung đột Nga - Ukraine

* Ông Zelensky cảnh báo thế giới về "trang sử đáng xấu hổ". Ngày 3-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đối tác phương Tây của Ukraine tăng cường ý chí chính trị nhằm cung cấp cho Kiev các thiết bị quân sự cần thiết, nếu không thế giới sẽ đối mặt với "một trong những trang sử đáng xấu hổ nhất", theo Hãng tin Reuters.

Ông Zelensky đưa ra lời kêu gọi này trong bối cảnh gói viện trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Ukraine vẫn đang bị chặn do những bất đồng tại Quốc hội Mỹ.

"Nếu Mỹ hoặc châu Âu để thua trước "Shahed" (máy bay không người lái) của Iran hoặc máy bay chiến đấu của Nga, đây sẽ là một trong những trang sử đáng xấu hổ nhất. Ukraine đang chờ các nguồn cung cấp cực kỳ cần thiết và đặc biệt chúng tôi đang chờ quyết định của Mỹ" - ông nói.

* Truyền thông Nga đưa tin chiếc xe tăng Abrams thứ hai bị phá hủy ở Ukraine. Theo Đài RT, truyền thông Nga hôm 3-3 tường thuật các lực lượng Nga được cho là đã phá hủy chiếc xe tăng Abrams thứ hai - xe tăng do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine.

Hình ảnh chiếc xe tăng bị phá hủy lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Telegram của nhà báo Nga Vladimir Solovyev. Ông cho biết xe tăng này đã bị tấn công gần làng Berdychi, cách không xa thành phố Avdiivka ở khu vực Donetsk.

Hôm 26-2, khi được đề nghị bình luận về thông tin lực lượng Nga lần đầu tiên phá hủy xe tăng M1 Abrams của Ukraine cũng ở khu vực Donetsk, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố bất kỳ loại vũ khí nào được cung cấp cho Ukraine cũng sẽ "bốc cháy" và xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất không ngoại lệ.

Các tin tức thế giới khác

* Các cửa khẩu ở biên giới Ba Lan - Ukraine bị chặn, 2.400 xe chở hàng xếp dài. Theo báo Ukrainska Pravda, Cơ quan Biên phòng Ukraine (SBGS) báo cáo nông dân Ba Lan tham gia biểu tình vẫn tiếp tục chặn xe tải lưu thông tại tất cả 6 cửa khẩu ở biên giới Ba Lan - Ukraine. 

Tính đến sáng 3-3 (giờ địa phương), tổng cộng hơn 2.400 xe chở hàng đang xếp hàng tại tất cả điểm kiểm soát này ở phía biên giới Ba Lan, chờ đợi vào Ukraine.

* Canada trừng phạt 6 quan chức Nga vì vụ ông Navalny. Ngày 3-3, Canada công bố áp các biện pháp trừng phạt mới lên 6 quan chức và nhân viên cấp cao "thuộc các cơ quan công tố, tư pháp và cải huấn của Nga" vì cái chết của chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny trong nhà tù ở Bắc Cực vào tháng trước, theo Hãng tin AFP.

* Cử tri Mỹ thích ứng cử viên lớn tuổi. Ngày 3-3, chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 bước vào chặng tăng tốc khi ngày bỏ phiếu sơ bộ “Siêu thứ ba” tới gần, dư luận và báo giới tiếp tục có những tranh luận sôi nổi về chủ đề nóng, đó là độ tuổi của các ứng cử viên tổng thống.

Giới truyền thông Mỹ cho biết một trong những mối quan tâm lớn của cử tri trong năm bầu cử 2024 là liệu có phù hợp khi ông Trump (77 tuổi) và ông Biden (81 tuổi) đang là các ứng cử viên cao tuổi nhất tham gia một cuộc bầu cử tổng thống. 

Việc cử tri Mỹ đặt niềm tin nhiều hơn vào các ứng cử viên cao tuổi càng rõ nét kể từ khi Mỹ áp dụng các phương thức bầu cử sơ bộ mới. Khác với cơ cấu đại hội trước đây, nơi ban lãnh đạo đảng nắm quyền rất lớn trong việc lựa chọn ứng cử viên tổng thống của đảng, hệ thống bầu cử sơ bộ kiểu bỏ phiếu kín hiện nay giúp cử tri có nhiều quyền hơn trong việc lựa chọn ứng cử viên yêu thích. 

Theo NBC News, đây cũng là trào lưu chung của chính trường “xứ sở cờ hoa” trong gần nửa thế kỷ qua. Cử tri Mỹ ngày càng ưu tiên chọn các nhà lập pháp cao tuổi. Tờ báo lưu ý rằng Thượng viện Mỹ hiện nay có tuổi đời trung bình cao thứ hai lịch sử nước này, trong khi Hạ viện có tuổi đời trung bình cao thứ ba. Tuổi trung bình của cử tri Mỹ cũng tăng thêm 9 tuổi kể từ năm 1980 trở lại đây.

* Phó tổng thống Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để giảm bớt "thảm họa nhân đạo" ở Gaza. Ngày 3-3, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và thúc ép Israel tăng cường dòng viện trợ tới dải đất này để giảm bớt các điều kiện "vô nhân đạo" và "thảm họa nhân đạo" đối với người Palestine.

Phát biểu của bà Harris là một trong những bình luận gay gắt nhất đến nay của một nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ khi đưa ra lời kêu gọi với Israel liên quan tình hình Dải Gaza, theo Hãng tin Reuters.

* Quân đội Venezuela trục xuất hàng trăm người khỏi mỏ vàng trái phép. Ngày 3-3, các lực lượng vũ trang Venezuela cho biết binh sĩ của quốc gia Nam Mỹ này đã đuổi hơn 1.200 người, trong đó có nhiều trẻ em, khỏi mỏ vàng Bulla Loca ở bang Bolivar, sau vụ sập mỏ vàng bất hợp pháp này khiến 16 người thiệt mạng vào tháng trước, theo Hãng tin AFP.

* Động đất mạnh tấn công khu vực đảo Macquarie. Theo Hãng tin AFP, các nhà khí tượng học Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 6,7 độ đã xảy ra tại khu vực đảo Macquarie xa xôi (đảo nằm giữa New Zealand và Nam Cực) ở nam Thái Bình Dương sáng 4-3, nhưng không có nguy cơ xảy ra sóng thần.

Cháy rừng ở Texas

Tin tức thế giới 4-3: Xe tăng Abrams thứ 2 bị phá hủy ở Ukraine; Cử tri Mỹ thích ứng cử viên già- Ảnh 3.

Xác một con bò chết được cẩu đi tại một khu vực ở bang Texas hôm 1-3. Texas đang trải qua một trong những trận cháy rừng lớn nhất lịch sử nước Mỹ với hơn 400.000ha diện tích bị thiêu rụi - Ảnh: REUTERS


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 04-03 -2024

xxx


HoaLuc 1*************

rfi.fr

Người Nga tiếp tục đến viếng Navalny 2 ngày sau tang lễ, bất chấp nguy cơ bị đàn áp

Trọng Thành

Hai ngày sau lễ tang Alexei Navalny, nhà đối lập chính của điện Kremlin, qua đời trong một nhà tù ở Bắc Cực, hôm nay 03/03/2024, hàng nghìn người vẫn tiếp tục đổ về nghĩa trang Borissovski, cách Quảng trường Đỏ khoảng 20 km về phía đông nam, theo ghi nhận của đài TF1.

Đăng ngày:

2 phút

Mẹ và mẹ vợ của nhà đối lập Nga Alexei Navalnya đến thăm mộ sau đám tang của ông tại Nghĩa trang Borisovskoye, ở Matxcơva, Nga. Ảnh ngày 02/03/2024.
Mẹ và mẹ vợ của nhà đối lập Nga Alexei Navalnya đến thăm mộ sau đám tang của ông tại Nghĩa trang Borisovskoye, ở Matxcơva, Nga. Ảnh ngày 02/03/2024. AP

Đã có ít nhất 128 người bị bắt trên toàn quốc bên lề các cuộc tập hợp tưởng niệm nhà lãnh đạo phong trào phản kháng Nga. Thông tín viên Jean-Didier Revoin từ Matxcơva cho biết về không khí tại nghĩa trang Borissovski hôm qua, thứ Bảy 02/03:

‘‘Hình ảnh đoàn người xếp hàng dài bất tận trước điểm bán hoa tại nghĩa trang Borissovski ở Matxcơva ắt hẳn khiến chủ nhân của nghĩa trang này phấn khởi. Đây là điều có thể nhận ra từ những hình ảnh về cửa hàng hoa, đăng tải trên trang Telegram của nghĩa trang, cũng như ngôi mộ của ông Navalny chìm trong một núi hoa.

Suốt cả ngày thứ Bảy 02/03, người Nga đến đây để bày tỏ lòng kính trọng đối với con người mà hôm qua những người đến viếng đã gọi là một ‘‘anh hùng bất tử’’. Số người đến đây đông đến mức mà chính quyền đã phải lập một lối đi riêng dẫn đến ngôi mộ ông.

Chúng tôi thấy những người dân Nga bình thường tại đây, nhưng cũng có cả những cựu thành viên của Quỹ chống tham nhũng của nhà đối lập quá cố, và thậm chí nhiều nhân vật tên tuổi như Alexey Venediktov, cựu lãnh đạo đài phát thanh độc lập Tiếng vọng Matxcơva nổi tiếng.

Nhưng cuộc viếng thăm đáng nhớ nhất diễn ra vào buổi sáng, khi mẹ của Alexey Navalny và mẹ vợ của nhà đối lập trở lại viếng mộ lần nữa. Người mẹ vợ của nhà đối lập đã có bài phát biểu cảm động về tình yêu của Alexey với Yulyia con gái bà. Nhân cơ hội này, bà gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đến viếng khiến ngôi mộ tràn ngập trong hoa’’.


************

voatiengviet.com

Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng đàm phán ngừng bắn ở Ukraine có thể sớm bắt đầu

Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ sớm bắt đầu, Ngoại trưởng Hakan Fidan nói hôm 3/3, khi kết thúc một diễn đàn ngoại giao ở thành phố Antalya phía nam.

Ông Fidan đã gặp người đồng cấp Nga, ông Sergei Lavrov, hôm 1/3 bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya. Ông nói với các phóng viên rằng ông đã thảo luận một số vấn đề với ông Lavrov, trong đó có Ukraine.

“Về vấn đề Ukraine, quan điểm của chúng tôi là cả hai bên đã đạt đến giới hạn mà họ có thể đạt được thông qua chiến tranh. Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc bắt đầu đối thoại về một lệnh ngừng bắn”, ông Fidan nói.

“Điều đó không có nghĩa là thừa nhận sự chiếm đóng (của Nga), nhưng các vấn đề về chủ quyền và lệnh ngừng bắn cần được thảo luận riêng”.

Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, vốn có chung đường biên giới trên biển với cả Ukraine và Nga ở Biển Đen, đã tìm cách duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả hai quốc gia kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine hai năm trước.

Ankara đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine và lên tiếng ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này, nhưng cũng phản đối các lệnh trừng phạt đối với Nga.

“Cái chết và thương tích của hơn 500.000 người cũng như sự phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của cả một quốc gia không phải là một thực tế có thể chấp nhận được đối với chúng tôi”, ông Fidan nói.

"Điều này phải dừng lại bằng cách nào đó. Để ngăn chặn điều này, cần có một số cuộc thảo luận và mọi người nên làm quen với ý tưởng này”.


***************

voatiengviet.com

Phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ tiếp tục đánh chìm tàu ​​Anh

Reuters

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen hôm 3/3 tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu của Anh ở Vịnh Aden sau vụ chìm tàu Rubymar thuộc sở hữu của Anh.

Quân đội Hoa Kỳ hôm 2/3 xác nhận rằng tàu Rubymar thuộc sở hữu của Anh đã bị chìm sau khi bị trúng tên lửa đạn đạo chống hạm do phiến quân Houthi ở Yemen bắn vào ngày 18/2.

"Yemen sẽ tiếp tục đánh chìm nhiều tàu Anh hơn, và bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào khác sẽ được bổ sung vào biên lai thanh toán của Anh", Hussein al-Ezzi, Thứ trưởng Ngoại giao trong chính phủ do Houthi lãnh đạo, cho biết trong một bài đăng trên X.

"Đó là một nhà nước bất hảo tấn công Yemen và các đối tác trong khi cùng với Mỹ tài trợ cho các tội ác đối với thường dân ở Gaza”.

Phiến quân Houthi đã liên tục triển khai máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế kể từ giữa tháng 11, nói rằng họ đang hành động đoàn kết với người Palestine để đáp trả các hành động quân sự của Israel ở Gaza.

Các cuộc tấn công ở Biển Đỏ của họ đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các công ty phải tiến hành các hành trình dài hơn và tốn kém hơn quanh miền nam châu Phi, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến Israel-Hamas có thể lan rộng và gây bất ổn rộng lớn hơn cho khu vực Trung Đông.

Mỹ và Anh bắt đầu tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen vào tháng 1 để trả đũa các cuộc tấn công vào tàu bè ở Biển Đỏ.


*************

voatiengviet.com

Moscow: Nga, Trung Quốc nhất trí rằng Nga phải có mặt trong cuộc đàm phán về Ukraine

Reuters

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin và đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Li Hui nói rằng không thể thảo luận về giải pháp đối với Ukraine nếu không có sự tham gia của Moscow, Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 3/3.

Đặc phái viên Trung Quốc đã gặp ông Galuzin trong chuyến đi thứ hai tới châu Âu nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Chuyến công du cũng sẽ bao gồm Ba Lan, Ukraine và Đức.

“Một cuộc trao đổi quan điểm rất tích cực và kỹ lưỡng đã diễn ra về chủ đề cuộc khủng hoảng Ukraine”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố đăng trên trang web của mình.

"Có tuyên bố rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về giải pháp chính trị và ngoại giao đều không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia của Nga và tính đến lợi ích của nước này trong lĩnh vực an ninh”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong thông báo về cuộc họp rằng Trung Quốc sẵn sàng "tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, làm trung gian và xây dựng sự đồng thuận giữa Nga, Ukraine và các bên liên quan khác, đồng thời thúc đẩy giải pháp chính trị cuối cùng cho cuộc khủng hoảng Ukraine".

Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, gọi đây là một "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm "phi phát xít hóa" nước láng giềng.

Kyiv và các đồng minh phương Tây gọi cuộc chiến mà hai năm sau đó vẫn tiếp tục giết hại dân thường gần như hàng ngày là một cuộc chiếm đất vô cớ.


***********

voatiengviet.com

Israel tẩy chay đàm phán ngừng bắn ở Cairo

Reuters

Israel đã tẩy chay các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza tại Cairo hôm 3/3, sau khi Hamas từ chối yêu cầu của họ về một danh sách đầy đủ nêu tên các con tin vẫn còn sống, một tờ báo của Israel đưa tin.

Một phái đoàn Hamas đã đến Cairo để tham gia cuộc đàm phán, vốn được coi là rào cản cuối cùng trước khi đạt được thỏa thuận tạm dừng giao tranh trong sáu tuần. Nhưng đến đầu giờ tối vẫn không có dấu hiệu nào của phía Israel.

“Không có phái đoàn Israel nào ở Cairo”, Ynet, phiên bản trực tuyến của tờ báo Yedioth Ahronoth của Israel, dẫn lời các quan chức Israel giấu tên cho biết. "Hamas từ chối đưa ra câu trả lời rõ ràng và do đó không có lý do gì để cử phái đoàn Israel".

Washington nhấn mạnh rằng gần có thỏa thuận ngừng bắn và đúng lúc để ngừng giao tranh trước khi bắt đầu tháng Ramadan, vốn chỉ còn một tuần nữa là diễn ra. Tuy nhiên, các bên tham chiến hầu như không công khai đưa ra dấu hiệu nào về việc rút các yêu cầu trước đó.

Sau khi phái đoàn Hamas đến, một quan chức Palestine nói với Reuters rằng thỏa thuận "vẫn chưa có". Từ phía Israel, thậm chí không có xác nhận chính thức nào về việc phái đoàn của họ sẽ tham dự.

Một nguồn tin được thông báo về các cuộc đàm phán cho biết rằng Israel có thể tránh xa Cairo trừ khi Hamas trước hết phải đưa ra danh sách đầy đủ các con tin vẫn còn sống.

Một nguồn tin Palestine nói với Reuters rằng Hamas cho đến nay đã bác bỏ yêu cầu đó.

Trong các cuộc đàm phán trước đây, Hamas đã tìm cách tránh thảo luận về tình trạng của từng con tin cho đến sau khi các điều khoản trả tự do cho họ được ấn định.

Một thỏa thuận sẽ mang lại lệnh ngừng bắn kéo dài đầu tiên trong cuộc chiến, vốn đã xảy ra suốt 5 tháng cho đến nay và chỉ tạm dừng một tuần vào tháng 11 năm ngoái. Hàng chục con tin bị phiến quân bắt giữ sẽ được trả tự do để đổi lấy hàng trăm người Palestine bị giam giữ.

************

Tin tức thế giới 4-3: Xe tăng Abrams thứ 2 bị phá hủy ở Ukraine; Cử tri Mỹ thích ứng cử viên già

BÌNH AN

Trong ảnh, một chiếc xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ khai hỏa trong cuộc tập trận quân sự của NATO ở Latvia vào năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Trong ảnh, một chiếc xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ khai hỏa trong cuộc tập trận quân sự của NATO ở Latvia vào năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới nổi bật: Xung đột Nga - Ukraine

* Ông Zelensky cảnh báo thế giới về "trang sử đáng xấu hổ". Ngày 3-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đối tác phương Tây của Ukraine tăng cường ý chí chính trị nhằm cung cấp cho Kiev các thiết bị quân sự cần thiết, nếu không thế giới sẽ đối mặt với "một trong những trang sử đáng xấu hổ nhất", theo Hãng tin Reuters.

Ông Zelensky đưa ra lời kêu gọi này trong bối cảnh gói viện trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Ukraine vẫn đang bị chặn do những bất đồng tại Quốc hội Mỹ.

"Nếu Mỹ hoặc châu Âu để thua trước "Shahed" (máy bay không người lái) của Iran hoặc máy bay chiến đấu của Nga, đây sẽ là một trong những trang sử đáng xấu hổ nhất. Ukraine đang chờ các nguồn cung cấp cực kỳ cần thiết và đặc biệt chúng tôi đang chờ quyết định của Mỹ" - ông nói.

* Truyền thông Nga đưa tin chiếc xe tăng Abrams thứ hai bị phá hủy ở Ukraine. Theo Đài RT, truyền thông Nga hôm 3-3 tường thuật các lực lượng Nga được cho là đã phá hủy chiếc xe tăng Abrams thứ hai - xe tăng do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine.

Hình ảnh chiếc xe tăng bị phá hủy lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Telegram của nhà báo Nga Vladimir Solovyev. Ông cho biết xe tăng này đã bị tấn công gần làng Berdychi, cách không xa thành phố Avdiivka ở khu vực Donetsk.

Hôm 26-2, khi được đề nghị bình luận về thông tin lực lượng Nga lần đầu tiên phá hủy xe tăng M1 Abrams của Ukraine cũng ở khu vực Donetsk, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố bất kỳ loại vũ khí nào được cung cấp cho Ukraine cũng sẽ "bốc cháy" và xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất không ngoại lệ.

Các tin tức thế giới khác

* Các cửa khẩu ở biên giới Ba Lan - Ukraine bị chặn, 2.400 xe chở hàng xếp dài. Theo báo Ukrainska Pravda, Cơ quan Biên phòng Ukraine (SBGS) báo cáo nông dân Ba Lan tham gia biểu tình vẫn tiếp tục chặn xe tải lưu thông tại tất cả 6 cửa khẩu ở biên giới Ba Lan - Ukraine. 

Tính đến sáng 3-3 (giờ địa phương), tổng cộng hơn 2.400 xe chở hàng đang xếp hàng tại tất cả điểm kiểm soát này ở phía biên giới Ba Lan, chờ đợi vào Ukraine.

* Canada trừng phạt 6 quan chức Nga vì vụ ông Navalny. Ngày 3-3, Canada công bố áp các biện pháp trừng phạt mới lên 6 quan chức và nhân viên cấp cao "thuộc các cơ quan công tố, tư pháp và cải huấn của Nga" vì cái chết của chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny trong nhà tù ở Bắc Cực vào tháng trước, theo Hãng tin AFP.

* Cử tri Mỹ thích ứng cử viên lớn tuổi. Ngày 3-3, chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 bước vào chặng tăng tốc khi ngày bỏ phiếu sơ bộ “Siêu thứ ba” tới gần, dư luận và báo giới tiếp tục có những tranh luận sôi nổi về chủ đề nóng, đó là độ tuổi của các ứng cử viên tổng thống.

Giới truyền thông Mỹ cho biết một trong những mối quan tâm lớn của cử tri trong năm bầu cử 2024 là liệu có phù hợp khi ông Trump (77 tuổi) và ông Biden (81 tuổi) đang là các ứng cử viên cao tuổi nhất tham gia một cuộc bầu cử tổng thống. 

Việc cử tri Mỹ đặt niềm tin nhiều hơn vào các ứng cử viên cao tuổi càng rõ nét kể từ khi Mỹ áp dụng các phương thức bầu cử sơ bộ mới. Khác với cơ cấu đại hội trước đây, nơi ban lãnh đạo đảng nắm quyền rất lớn trong việc lựa chọn ứng cử viên tổng thống của đảng, hệ thống bầu cử sơ bộ kiểu bỏ phiếu kín hiện nay giúp cử tri có nhiều quyền hơn trong việc lựa chọn ứng cử viên yêu thích. 

Theo NBC News, đây cũng là trào lưu chung của chính trường “xứ sở cờ hoa” trong gần nửa thế kỷ qua. Cử tri Mỹ ngày càng ưu tiên chọn các nhà lập pháp cao tuổi. Tờ báo lưu ý rằng Thượng viện Mỹ hiện nay có tuổi đời trung bình cao thứ hai lịch sử nước này, trong khi Hạ viện có tuổi đời trung bình cao thứ ba. Tuổi trung bình của cử tri Mỹ cũng tăng thêm 9 tuổi kể từ năm 1980 trở lại đây.

* Phó tổng thống Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để giảm bớt "thảm họa nhân đạo" ở Gaza. Ngày 3-3, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và thúc ép Israel tăng cường dòng viện trợ tới dải đất này để giảm bớt các điều kiện "vô nhân đạo" và "thảm họa nhân đạo" đối với người Palestine.

Phát biểu của bà Harris là một trong những bình luận gay gắt nhất đến nay của một nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ khi đưa ra lời kêu gọi với Israel liên quan tình hình Dải Gaza, theo Hãng tin Reuters.

* Quân đội Venezuela trục xuất hàng trăm người khỏi mỏ vàng trái phép. Ngày 3-3, các lực lượng vũ trang Venezuela cho biết binh sĩ của quốc gia Nam Mỹ này đã đuổi hơn 1.200 người, trong đó có nhiều trẻ em, khỏi mỏ vàng Bulla Loca ở bang Bolivar, sau vụ sập mỏ vàng bất hợp pháp này khiến 16 người thiệt mạng vào tháng trước, theo Hãng tin AFP.

* Động đất mạnh tấn công khu vực đảo Macquarie. Theo Hãng tin AFP, các nhà khí tượng học Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 6,7 độ đã xảy ra tại khu vực đảo Macquarie xa xôi (đảo nằm giữa New Zealand và Nam Cực) ở nam Thái Bình Dương sáng 4-3, nhưng không có nguy cơ xảy ra sóng thần.

Cháy rừng ở Texas

Tin tức thế giới 4-3: Xe tăng Abrams thứ 2 bị phá hủy ở Ukraine; Cử tri Mỹ thích ứng cử viên già- Ảnh 3.

Xác một con bò chết được cẩu đi tại một khu vực ở bang Texas hôm 1-3. Texas đang trải qua một trong những trận cháy rừng lớn nhất lịch sử nước Mỹ với hơn 400.000ha diện tích bị thiêu rụi - Ảnh: REUTERS


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm