Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 09-02 -2024

xxx



HoaLuc 6
***********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

4 phút

(The Daily Tribune) – Biển Đông: Mỹ tái khẳng định tầm quan trọng của tuần tra chung với Philippines. Đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines, MaryKay Carlson, nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác hàng hải và tuần tra chung ở Biển Đông với Philippines đối với an ninh và ổn định khu vực ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Tuyên bố được đưa ra tại một hội nghị ở Manila hôm thứ Ba 06/02. Đại sứ Mỹ cũng hoan nghênh các hoạt động luân chuyển và tiếp tế gần đây của Tuần duyên Philippines cho các đơn vị đóng tại BRP Sierra Madre ở Bãi Cỏ Mây (tên quốc tế là Second Thomas Shoal, Philippines gọi là bãi cạn Ayungin), một hoạt động thường xuyên bị Trung Quốc cản trở.

(Taiwan News) – Đài Loan ngừng cho các đoàn du lịch sang Trung Quốc. Tổng cục Du lịch Đài Loan hôm qua, 07/08/2024, ra lệnh tạm dừng cho phép các nhóm du lịch đến Trung Quốc kể từ ngày 1/3, để trả đũa việc Bắc Kinh tiếp tục từ chối cho các nhóm du lịch Trung Quốc sang Đài Loan. Các công ty du lịch Đài Loan hôm nay, 08/02, đã phản đối quyết định trên.

(AFP) – Pakistan : Bầu cử tổng thống trong không khí « căng thẳng ». Pakistan hôm nay, 08/02/2024, tổ chức bầu cử tổng thống trong bối cảnh bạo lực và chính phủ bị nghi ngờ thao túng lá phiếu, sau khi mạng điện thoại di động bị cắt suốt cả ngày. Hôm qua, tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS) đã nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công khủng bố khiến 28 người thiệt mạng gần văn phòng các ứng cử viên ở tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan.

(AFP) – Cuộc phỏng vấn của Tucker Carlson với Putin được phát sóng hôm nay, 08/02/2024. Đó là thông báo của Carlson hôm qua trên trang Instagram của ông. Cuộc trò chuyện sẽ được phát sóng trên mạng lúc 6 giờ chiều, giờ miền Đông nước Mỹ. Người dẫn chương trình nổi tiếng trước đây trên kênh Fox News, ủng hộ mạnh mẽ Donald Trump và phản đối gay gắt việc Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraina, là một trong số rất ít nhà báo nước ngoài tiếp cận được chủ nhân điện Kremlin.

(AFP) – Lãnh đạo Nga –Trung Quốc tố cáo Mỹ muốn kềm tỏa Matxcơva và Bắc Kinh. Cố vấn ngoại giao của điện Kremlin Iouri Ouchakov cho biết, trong cuộc điện đàm hôm nay, 08/02/2024, chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Vladimir Putin lên án Mỹ « can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác ». Matxcơva và Bắc Kinh ghi nhận « Mỹ đang kiến tạo một chính sách nhằm cô lập cùng lúc cả Nga và Trung Quốc ». Còn theo truyền thông Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc và Nga cùng nhau « vượt qua sóng gió » và « nhiều cơ hội mới để phát triển đang mở ra cho quan hệ song phương ».

(Reuters) – Thành phố Avdiivka, miền đông Ukraina đang trong giai đoạn « khó khăn » trước sức mạnh của quân Nga. Thị trường thành phố này Vitaliy Barabach tuyên bố như trên vào hôm nay, 08/02/2024, trong một chương trình truyền hình. Chiếm được Avdiivka sẽ là một chiến thắng mang tính biểu tượng đối với ông Vladimir Putin vài tuần trước bầu cử tổng thống Nga.

(AFP) – Lần đầu tiên liên tục trong 12 tháng, mức tăng nhiệt độ Trái đất vượt 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.  Theo dữ liệu từ Đài quan sát Copernicus của châu Âu, được công bố hôm nay 08/02/2024, từ tháng 2/2023 đến tháng 1/2024, nhiệt độ không khí bề mặt địa cầu cao hơn 1,52°C so với giai đoạn 1850-1900. Ông Richard Betts, chuyên gia Cục Khảo sát Khí tượng Quốc gia Anh, nhấn mạnh thông tin nói trên là ‘‘một lời nhắc nhở về những thay đổi sâu sắc mà con người gây ra đối với khí hậu toàn cầu”. Tuy nhiên, vẫn theo nhà nghiên cứu này, đây chỉ là một thay đổi mang tính thời điểm, điều này không đồng nghĩa là mức tăng nhiệt độ Trái đất đã vượt quá ngưỡng 1,5°C. Giữ nhiệt độ Trái đất không tăng thêm từ 1,5°C đến 2°C là mục tiêu của Hiệp định khí hậu Paris 2015.


*************
rfa.org

Một người sắc tộc Khmer Krom chịu án hơn ba năm tù với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ

2024.02.08

Ông Danh Minh Quang - 36 tuổi người Việt gốc Khmer ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, vào ngày 7 tháng 2 bị Tòa án tỉnh này tuyên ba năm sáu tháng tù theo cáo buộc tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Mạng báo Sóc Trăng loan tin trong cùng ngày về bản án vừa nêu và dẫn cáo trạng cho rằng ông Danh Minh Quang bị cơ quan chức năng phát hiện sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Minh Quang” đăng tải, chia sẻ, livestream những bài viết, video clip với nội dung bị cho “vi phạm pháp luật Việt Nam”.

Cáo trạng nêu cụ thể: vào tháng 12 năm 2018 ông Danh Minh Quang bắt đầu đăng ký tài khoản Facebook rồi kết bạn, theo dõi thông tin, đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp video. Từ năm 2021 đến tháng 7/2023, tài khoản Facebook cá nhân “Minh Quang” có 51 bài viết, hình ảnh bị cơ quan chức năng cho “mang nội dung có tính chất tiêu cực, tuyên truyền, xuyên tạc không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức Nhà nước”.

Ông Danh Minh Quang bị Công an tỉnh Sóc Trăng bắt vào ngày 31/7/2023. Cùng bị bắt với ông còn có hai ông Thạch Chương và Tô Hoàng Chương; hai người này ngụ tại tỉnh Trà Vinh. Cả ba đều bị khởi tố và bị bắt theo cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ Luật HÌnh sự Việt Nam.

Cộng đồng người Khmer Krom hồi tháng 8 năm ngoái đã tổ chức biểu tình trước tòa Đại sứ quán Việt Nam ở Washington DC để phản đối chính sách đàn áp người Khmer Krom và đòi trả tự do cho các ông Danh Minh Quang, Thạch Chương và Tô Hoàng Chương.


**************

voatiengviet.com

Một người gốc Hoa bị bắt ở California vì trộm bí mật thương mại của Mỹ

AFP

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 7/2 cho biết một nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Hoa đã bị bắt vì tội ăn cắp bí mật thương mại, bao gồm cả công nghệ dùng để phát hiện các vụ phóng phi đạn hạt nhân.

Ông Chenguang Gong, 57 tuổi, ở San Jose, California, đã bị bắt hôm 6/2, Bộ cho biết trong một tuyên bố.

Ông Gong, người trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 2011, bị cáo buộc chuyển hơn 3.600 tài liệu từ công ty nghiên cứu và phát triển nơi ông làm việc trong thời gian ngắn sang các thiết bị lưu trữ cá nhân.

Theo hồ sơ của tòa án, các tài liệu bị đánh cắp bao gồm bản thiết kế cho các cảm biến hồng ngoại được sử dụng trong các hệ thống trên không gian để phát hiện các vụ phóng phi đạn hạt nhân và theo dõi phi đạn đạn đạo và phi đạn siêu thanh.

Các tài liệu này cũng được cho là bao gồm bản thiết kế các cảm biến được thiết kế để cho phép máy bay quân sự Mỹ phát hiện phi đạn tầm nhiệt và thực hiện các biện pháp đối phó.

Chưởng lý Martin Estrada cho biết ông Gong “trước đây đã tìm cách cung cấp thông tin cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để hỗ trợ quân đội của nước này”.

Ông Estrada nói: “Chúng tôi biết rằng các tác nhân nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc, đang tích cực tìm cách đánh cắp công nghệ của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ cảnh giác trước mối đe dọa này bằng cách bảo vệ những sáng tạo của các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu Mỹ”.

Theo hồ sơ của tòa án, ông Gong làm việc tại công ty tính từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 4 năm 2023 với vai trò giám đốc thiết kế mạch cho cảm biến hồng ngoại.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp cho biết có hai người Iran đã bị buộc tội trong một vụ án khác liên quan đến công nghệ nhạy cảm.

Ông Abolfazi Bazzazi, 79 tuổi, và con trai Mohammad Resa Bazzazi, 43 tuổi, bị truy tố ở New York về tội vi phạm luật xuất khẩu bằng cách âm mưu xuất khẩu thiết bị sử dụng trong ngành hàng không không gian sang Iran từ năm 2008 đến năm 2019.

Chưởng lý Breon Peace nói: “Cha con ông Bazzazi đã nghĩ ra một kế hoạch phức tạp nhằm trốn tránh luật xuất khẩu của Hoa Kỳ để lấy thiết bị và công nghệ của Hoa Kỳ xuất khẩu sang Iran và cho Chính phủ Iran”.

Hai cha con Bazzazi cư trú ở Iran và vẫn còn tại đào.


************

voatiengviet.com

Tàu chiến Mỹ, Úc, Nhật tập trận chung ở Biển Đông bất chấp Bắc Kinh

AP

Các tàu chiến của Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản đã tổ chức các cuộc tập trận chung ở Biển Đông bất chấp Bắc Kinh, nước tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ tuyến đường thủy chiến lược này.

Hạm đội 7 của Hoa Kỳ giám sát hầu hết các hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực cho biết tàu khu trục mang phi đạn dẫn đường USS John Finn và tàu chiến USS Gabrielle Giffords đã thực hiện các hoạt động với các tàu hải quân từ Nhật Bản và Úc hôm 7/2 và 8/2.

Không có thông tin nào về việc liệu các cuộc tập trận có được tiến hành gần các đảo và bãi cạn mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hay không. Trung Quốc đã xây dựng căn cứ quân sự trên ít nhất bảy hòn đảo bằng cách đổ bê tông và cát lên trên các đảo san hô. Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ các hoạt động hải quân nước ngoài trong khu vực, nói rằng các ghi chép lịch sử chứng minh khu vực này thuộc về Trung Quốc.

Mỗi năm, ước tính có khoảng 5 nghìn tỷ đô la thương mại quốc tế đi qua Biển Đông, nơi cũng chứa trữ lượng cá và tài nguyên khoáng sản dưới nước quan trọng.

Hoa Kỳ không có quan điểm chính thức về chủ quyền trong khu vực nhưng bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc, một phần dựa trên phán quyết năm 2016 của tòa án do Liên hiệp quốc hậu thuẫn ở The Hague. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa lên tiếng bình luận về cuộc tập trận vừa kể.

Trung Tá Hải quân Earvin Taylor, sĩ quan chỉ huy của chiếc John Finn, nói trong một tuyên bố từ Hạm đội 7: “Cuộc hải hành này củng cố mối quan hệ của chúng tôi giữa các đồng minh Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc”. Ông nói thêm “Chúng tôi thúc đẩy tính minh bạch, pháp quyền, tự do hàng hải và tất cả các nguyên tắc nhấn mạnh an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Phó đề đốc Úc Jonathan Ley cho biết trong tuyên bố rằng việc triển khai như vậy là “rất quan trọng để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và khả năng hoạt động cùng nhau của chúng tôi”.

Mỹ, Úc và Nhật Bản cũng hoạt động cùng nhau trong một liên minh chiến lược được gọi là Bộ tứ, bao gồm cả Ấn Độ, một đối thủ của Trung Quốc ở châu Á.

Bộ Tứ thường xuyên cáo buộc Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự ở Biển Đông và thúc đẩy mạnh mẽ các yêu sách lãnh thổ trên biển.

Bắc Kinh khẳng định rằng quân đội của họ hoàn toàn mang tính phòng thủ và bảo vệ quyền chủ quyền của mình, đồng thời gọi Bộ tứ là nỗ lực nhằm kiềm chế sự tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Hải quân của bốn nước thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận được coi là một phần trong sáng kiến nhằm chống lại sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và các vùng biển xung quanh Đài Loan. Trung Quốc và Nhật Bản cũng tuyên bố quyền sở hữu độc quyền đối với một nhóm đảo không có người ở trên Biển Hoa Đông do Tokyo kiểm soát, với việc Trung Quốc thường xuyên cử tàu và máy bay đến khu vực này.

Trung Quốc áp dụng chiến thuật tương tự với Đài Loan, một đảo tự trị theo chế độ cộng hòa với 23 triệu dân mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình. Bắc Kinh nói sẽ chinh phục Đài Loan bằng vũ lực nếu cần thiết. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 8/2 cho biết họ đã phát hiện 4 tàu Trung Quốc hoạt động trong khu vực, và như thường lệ, họ đã nâng cấp an ninh trước Tết Nguyên đán.


***********

voatiengviet.com

Dự luật viện trợ Ukraine, Israel tiến tới tại Thượng viện Mỹ

Reuters

Dự luật trị giá 95,34 tỷ đô la bao gồm viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan tiến tới tại Thượng viện Hoa Kỳ hôm 8/2 sau khi đảng Cộng hòa chặn một dự luật bao gồm việc cải tổ chính sách di trú.

Các thượng nghị sĩ ủng hộ với tỷ lệ 67-32, vượt quá ngưỡng 60 phiếu bầu để thúc đẩy dự luật. 17 đảng viên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ, một sự thay đổi đáng ngạc nhiên sau khi họ chặn dự luật rộng hơn hôm 7/2.

Thượng viện do đảng Dân chủ lãnh đạo đã thông qua dự luật viện trợ an ninh sau khi đảng Cộng hòa hôm 7/2 chặn một dự luật rộng hơn, trong đó có cải cách an ninh biên giới và chính sách di trú mà một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã đàm phán trong nhiều tháng.

Dự luật viện trợ an ninh bao gồm 61 tỷ đô la cho Ukraine khi nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga, 14 tỷ đô la cho Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas và 4,83 tỷ đô la để hỗ trợ các đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cả Đài Loan, và ngăn chặn sự hung hăng của Trung Quốc.

Dự luật cũng sẽ cung cấp 9,15 tỷ đô la viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza và Bờ Tây, Ukraine và những người dân khác ở các khu vực xung đột trên toàn cầu.

Thượng viện dự kiến sẽ mất nhiều ngày để thống nhất về phiên bản cuối cùng của gói hỗ trợ an ninh, trong khi một số đảng viên Cộng hòa tiếp tục thúc đẩy sửa đổi. Những người ủng hộ Ukraine đã phải vật lộn suốt năm qua để tìm cách gửi thêm tiền giúp chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Ngay cả khi dự luật viện trợ cuối cùng được Thượng viện thông qua đi nữa, nó vẫn đối mặt với sự không chắc chắn ở Hạ viện. Hàng chục thành viên Hạ viện bên Đảng Cộng hòa, đặc biệt là những người có liên minh chặt chẽ nhất với cựu Tổng thống Donald Trump, đã bỏ phiếu chống lại viện trợ cho Ukraine, trong đó có Chủ tịch Mike Johnson.

Trong khi các nhà lập pháp đã phê duyệt hơn 110 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi Nga xâm chiếm vào tháng 2 năm 2022, Quốc hội vẫn chưa thông qua bất kỳ khoản viện trợ lớn nào cho Kyiv kể từ khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1 năm 2023.

Trong khi đó tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã cho thay tư lệnh quân đội nổi tiếng của Ukraine bằng chỉ huy lực lượng mặt đất của ông hôm 8/2, một canh bạc lớn vào thời điểm các lực lượng Nga đang chiếm thế thượng phong sau gần hai năm tham chiến.

Cuộc cải tổ nhằm mở ra giới lãnh đạo quân sự mới sau nhiều tháng suy đoán về sự rạn nứt giữa ông Zelenskyy với tư lệnh quân đội Đại tướng Valeriy Zaluzhnyi, nhân vật mà nhiều người Ukraine coi là anh hùng dân tộc.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết động thái thay thế tướng Zaluzhnyi là một “quyết định có chủ quyền”.

Với việc Ukraine đang nỗ lực cải tổ cách thức huy động dân thường vào quân đội, việc cách chức tướng Zaluzhnyi có thể giáng một đòn mạnh vào tinh thần quân đội trên mặt trận dài 1.000 km. Nó cũng có thể gây phản tác dụng về mặt chính trị, làm tổn hại đến tỷ lệ chấp thuận ông Zelenskyy.

Dưới sự chỉ huy của tướng Zaluzhnyi, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công ban đầu của Nga vào Kyiv và giành lại các vùng lãnh thổ vào năm 2022. Nhưng đà tiến trên chiến trường đã quay lưng lại với Ukraine vào năm ngoái khi một cuộc phản công được ca ngợi nhiều đã không thể xuyên thủng các phòng tuyến được phòng thủ dày đặc của Nga.

Kể từ đó, Nga đã tăng cường áp lực tấn công ở mặt trận phía đông, cố gắng cắt đứt và bao vây thị trấn Avdiivka.

Ông Zelenskyy nói chính thất bại năm ngoái đã củng cố quyết định thay thế tướng Zaluzhnyi của ông.

************

Tin tức thế giới 9-2: Ukraine chính thức cách chức tổng tư lệnh quân đội Zaluzhny

TRẦN PHƯƠNG

Tân tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky - Ảnh: REUTERS

Tân tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky - Ảnh: REUTERS

Ukraine cải tổ quân đội

Sau nhiều ngày úp mở, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo cách chức ông Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, trong cuộc cải tổ quân đội lớn nhất từ khi xảy ra xung đột với Nga.

"Hôm nay chúng tôi đã có một cuộc thảo luận thẳng thắn về những gì cần thay đổi trong quân đội. Những thay đổi khẩn cấp. Tôi đã đề nghị Tướng Zaluzhny tiếp tục tham gia vào đội ngũ của nhà nước Ukraine. Tôi sẽ biết ơn nếu ông ấy đồng ý", Hãng tin AFP ngày dẫn lời ông Zelensky nói ngày 8-1, giờ địa phương.

Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố rằng Tư lệnh lục quân Oleksandr Syrsky, người chỉ huy cuộc phản công chớp nhoáng ở khu vực đông bắc Kharkov mùa thu năm 2022, sẽ thay thế ông Zaluzhny.

Với sự thay đổi này, ông Zelensky kêu gọi quân đội điều chỉnh kế hoạch chiến đấu cho năm nay. "Một kế hoạch hành động chi tiết, thực tế cho lực lượng vũ trang Ukraine năm 2024 cần được đưa ra bàn thảo, tính đến tình hình thực tế trên chiến trường hiện nay và các triển vọng", ông nói.

Tướng Zaluzhny lãnh đạo quân đội Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đội với Nga. Ông nổi tiếng khi đẩy lùi một lực lượng hùng mạnh hơn rất nhiều trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột. Tuy nhiên, thất bại của cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái và sự bất đồng giữa ông Zaluzhny và ông Zelensky đã làm dấy lên tin đồn Ukraine sắp cải tổ quân đội.

Viết trên mạng Telegram, Tướng Zaluzhny cũng xác nhận ông đã có cuộc nói chuyện với ông Zelensky và "quyết định rằng cần thay đổi cách tiếp cận và chiến lược". "Nhiệm vụ của quân đội Ukraine năm 2022 khác xa so với nhiệm vụ năm 2024. Vì vậy, cần thay đổi và thích ứng với thực tế mới", ông viết.

*Lầu Năm Góc cam kết hợp tác với tân Tổng tư lệnh Ukraine. Bà Celeste Wallander, trợ lý bộ trưởng quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc tế tại Lầu Năm Góc, cho biết Tổng thống Ukraine có quyền lựa chọn người lãnh đạo quân đội Ukraine và Mỹ sẽ hợp tác hiệu quả với tư lệnh quân đội mới của ông. Bà Wallander gọi tân Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky là "một chỉ huy thành công và giàu kinh nghiệm".

Ukraine cải tổ mạnh quân đội sau thất bại của đợt phản công mùa hè năm 2023 - Ảnh: AFP

Ukraine cải tổ mạnh quân đội sau thất bại của đợt phản công mùa hè năm 2023 - Ảnh: AFP

*Thượng viện Mỹ ủng hộ gói viện trợ cho Ukraine. Cùng lúc với đợt cải tổ quân sự của Ukraine, gói viện trợ nước ngoài bao gồm 60 tỉ USD cho Ukraine đã vượt qua ải đầu tiên ở Thượng viện Mỹ. Theo Hãng tin Reuters, đã có 67/100 Thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ gói viện trợ, đánh dấu sự thay đổi bất ngờ của nhiều thành viên đảng Cộng hòa.

Khoản tiền sẽ giúp Ukraine bổ sung nguồn cung cấp đạn dược, vũ khí đã cạn kiệt và các nhu cầu thiết yếu khác khi nước này bước vào năm thứ 3 của cuộc chiến. Gói viện trợ với tổng trị giá 95 tỉ USD cũng bao gồm 14 tỉ USD cho cuộc chiến của Israel chống lại phiến quân Hamas và 4,83 tỉ USD cho các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, như Đài Loan, và đối phó với Trung Quốc.

Ông Biden nhầm lẫn tài liệu

Tuổi tác vốn là điểm yếu của Tổng thống Mỹ Joe Biden và một báo cáo gần đây của công tố viên đặc biệt điều tra việc ông Biden giữ tài liệu mật cho rằng vị tổng thống 81 tuổi đã nhầm lẫn tài liệu.

Theo hãng tin AFP, công tố viên đặc biệt Robert Hur cho rằng ông Biden không bị buộc tội việc giữ tài liệu mật, nhưng nhận xét của của ông về "trí nhớ có giới hạn" của tổng thống Mỹ có thể ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của ông Biden. "Ông ấy đã trình diện trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, như một người đàn ông lớn tuổi có thiện chí, có trí nhớ kém... Trí nhớ của ông Biden bị hạn chế đáng kể", ông Hur viết trong báo cáo, trong đó cho rằng Tổng thống Mỹ thậm chí không nhớ con trai mình qua đời khi nào.

Phản ứng sau đó, Nhà Trắng đã phản đối những lời chỉ trích "không chính xác, vô cớ và sai lầm" về trí nhớ của ông Biden. "Báo cáo sử dụng ngôn ngữ mang tính định kiến cao để mô tả một điều thường xảy ra ở các nhân chứng: khó nhớ lại các sự kiện đã xảy ra trong nhiều năm trước", Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bị mô tả kém trí nhớ trong báo cáo về vấn đề ông giữ tài liệu mật - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden bị mô tả kém trí nhớ trong báo cáo về vấn đề ông giữ tài liệu mật - Ảnh: AFP

*Israel đẩy mạnh tấn công thành phố Rafah phía nam Gaza. Ngày 8-2, giờ địa phương, lực lượng Israel đã ném bom các khu vực ở thành phố biên giới phía nam Rafah, nơi hơn một nửa dân số Gaza đang trú ẩn.

Trước đó, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cảnh báo một chiến dịch của Israel ở Rafah mà không có sự cân nhắc về hoàn cảnh khó khăn của dân thường sẽ là "một thảm họa", tuyên bố rằng Washington "sẽ không ủng hộ điều đó".

Trong khi đó, các nhà ngoại giao tìm cách cứu vãn các cuộc đàm phán ngừng bắn sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối đề xuất của Hamas. Theo Reuters, một phái đoàn Hamas đã đến Cairo ngày 802 để đàm phán ngừng bắn với các bên trung gian là Ai Cập và Qatar.

*Triều Tiên thề quét sạch kẻ thù. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 9-1 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định nước này sẽ không ngần ngại sử dụng toàn bộ sức mạnh quân sự của mình để tiêu diệt kẻ thù.

"Nếu kẻ thù cố gắng sử dụng vũ lực chống lại đất nước chúng ta, chúng ta sẽ đưa ra quyết định táo bạo để thay đổi lịch sử và không ngần ngại dùng tất cả sức mạnh siêu phàm của chúng ta để quét sạch chúng", KCNA dẫn lời ông Kim nói trong chuyến thăm Bộ Quốc phòng Triều tiên nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội.

Ông Kim cũng nhắc lại sẽ không bao giờ tổ chức đối thoại hay đàm phán với "kẻ thù số 1" Hàn Quốc, cho rằng chính sách sẵn sàng quân sự là cách duy nhất để đảm bảo hòa bình và an ninh cho Triều Tiên.


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 09-02 -2024

xxx



HoaLuc 6
***********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

4 phút

(The Daily Tribune) – Biển Đông: Mỹ tái khẳng định tầm quan trọng của tuần tra chung với Philippines. Đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines, MaryKay Carlson, nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác hàng hải và tuần tra chung ở Biển Đông với Philippines đối với an ninh và ổn định khu vực ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Tuyên bố được đưa ra tại một hội nghị ở Manila hôm thứ Ba 06/02. Đại sứ Mỹ cũng hoan nghênh các hoạt động luân chuyển và tiếp tế gần đây của Tuần duyên Philippines cho các đơn vị đóng tại BRP Sierra Madre ở Bãi Cỏ Mây (tên quốc tế là Second Thomas Shoal, Philippines gọi là bãi cạn Ayungin), một hoạt động thường xuyên bị Trung Quốc cản trở.

(Taiwan News) – Đài Loan ngừng cho các đoàn du lịch sang Trung Quốc. Tổng cục Du lịch Đài Loan hôm qua, 07/08/2024, ra lệnh tạm dừng cho phép các nhóm du lịch đến Trung Quốc kể từ ngày 1/3, để trả đũa việc Bắc Kinh tiếp tục từ chối cho các nhóm du lịch Trung Quốc sang Đài Loan. Các công ty du lịch Đài Loan hôm nay, 08/02, đã phản đối quyết định trên.

(AFP) – Pakistan : Bầu cử tổng thống trong không khí « căng thẳng ». Pakistan hôm nay, 08/02/2024, tổ chức bầu cử tổng thống trong bối cảnh bạo lực và chính phủ bị nghi ngờ thao túng lá phiếu, sau khi mạng điện thoại di động bị cắt suốt cả ngày. Hôm qua, tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS) đã nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công khủng bố khiến 28 người thiệt mạng gần văn phòng các ứng cử viên ở tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan.

(AFP) – Cuộc phỏng vấn của Tucker Carlson với Putin được phát sóng hôm nay, 08/02/2024. Đó là thông báo của Carlson hôm qua trên trang Instagram của ông. Cuộc trò chuyện sẽ được phát sóng trên mạng lúc 6 giờ chiều, giờ miền Đông nước Mỹ. Người dẫn chương trình nổi tiếng trước đây trên kênh Fox News, ủng hộ mạnh mẽ Donald Trump và phản đối gay gắt việc Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraina, là một trong số rất ít nhà báo nước ngoài tiếp cận được chủ nhân điện Kremlin.

(AFP) – Lãnh đạo Nga –Trung Quốc tố cáo Mỹ muốn kềm tỏa Matxcơva và Bắc Kinh. Cố vấn ngoại giao của điện Kremlin Iouri Ouchakov cho biết, trong cuộc điện đàm hôm nay, 08/02/2024, chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Vladimir Putin lên án Mỹ « can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác ». Matxcơva và Bắc Kinh ghi nhận « Mỹ đang kiến tạo một chính sách nhằm cô lập cùng lúc cả Nga và Trung Quốc ». Còn theo truyền thông Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc và Nga cùng nhau « vượt qua sóng gió » và « nhiều cơ hội mới để phát triển đang mở ra cho quan hệ song phương ».

(Reuters) – Thành phố Avdiivka, miền đông Ukraina đang trong giai đoạn « khó khăn » trước sức mạnh của quân Nga. Thị trường thành phố này Vitaliy Barabach tuyên bố như trên vào hôm nay, 08/02/2024, trong một chương trình truyền hình. Chiếm được Avdiivka sẽ là một chiến thắng mang tính biểu tượng đối với ông Vladimir Putin vài tuần trước bầu cử tổng thống Nga.

(AFP) – Lần đầu tiên liên tục trong 12 tháng, mức tăng nhiệt độ Trái đất vượt 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.  Theo dữ liệu từ Đài quan sát Copernicus của châu Âu, được công bố hôm nay 08/02/2024, từ tháng 2/2023 đến tháng 1/2024, nhiệt độ không khí bề mặt địa cầu cao hơn 1,52°C so với giai đoạn 1850-1900. Ông Richard Betts, chuyên gia Cục Khảo sát Khí tượng Quốc gia Anh, nhấn mạnh thông tin nói trên là ‘‘một lời nhắc nhở về những thay đổi sâu sắc mà con người gây ra đối với khí hậu toàn cầu”. Tuy nhiên, vẫn theo nhà nghiên cứu này, đây chỉ là một thay đổi mang tính thời điểm, điều này không đồng nghĩa là mức tăng nhiệt độ Trái đất đã vượt quá ngưỡng 1,5°C. Giữ nhiệt độ Trái đất không tăng thêm từ 1,5°C đến 2°C là mục tiêu của Hiệp định khí hậu Paris 2015.


*************
rfa.org

Một người sắc tộc Khmer Krom chịu án hơn ba năm tù với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ

2024.02.08

Ông Danh Minh Quang - 36 tuổi người Việt gốc Khmer ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, vào ngày 7 tháng 2 bị Tòa án tỉnh này tuyên ba năm sáu tháng tù theo cáo buộc tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Mạng báo Sóc Trăng loan tin trong cùng ngày về bản án vừa nêu và dẫn cáo trạng cho rằng ông Danh Minh Quang bị cơ quan chức năng phát hiện sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Minh Quang” đăng tải, chia sẻ, livestream những bài viết, video clip với nội dung bị cho “vi phạm pháp luật Việt Nam”.

Cáo trạng nêu cụ thể: vào tháng 12 năm 2018 ông Danh Minh Quang bắt đầu đăng ký tài khoản Facebook rồi kết bạn, theo dõi thông tin, đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp video. Từ năm 2021 đến tháng 7/2023, tài khoản Facebook cá nhân “Minh Quang” có 51 bài viết, hình ảnh bị cơ quan chức năng cho “mang nội dung có tính chất tiêu cực, tuyên truyền, xuyên tạc không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức Nhà nước”.

Ông Danh Minh Quang bị Công an tỉnh Sóc Trăng bắt vào ngày 31/7/2023. Cùng bị bắt với ông còn có hai ông Thạch Chương và Tô Hoàng Chương; hai người này ngụ tại tỉnh Trà Vinh. Cả ba đều bị khởi tố và bị bắt theo cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ Luật HÌnh sự Việt Nam.

Cộng đồng người Khmer Krom hồi tháng 8 năm ngoái đã tổ chức biểu tình trước tòa Đại sứ quán Việt Nam ở Washington DC để phản đối chính sách đàn áp người Khmer Krom và đòi trả tự do cho các ông Danh Minh Quang, Thạch Chương và Tô Hoàng Chương.


**************

voatiengviet.com

Một người gốc Hoa bị bắt ở California vì trộm bí mật thương mại của Mỹ

AFP

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 7/2 cho biết một nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Hoa đã bị bắt vì tội ăn cắp bí mật thương mại, bao gồm cả công nghệ dùng để phát hiện các vụ phóng phi đạn hạt nhân.

Ông Chenguang Gong, 57 tuổi, ở San Jose, California, đã bị bắt hôm 6/2, Bộ cho biết trong một tuyên bố.

Ông Gong, người trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 2011, bị cáo buộc chuyển hơn 3.600 tài liệu từ công ty nghiên cứu và phát triển nơi ông làm việc trong thời gian ngắn sang các thiết bị lưu trữ cá nhân.

Theo hồ sơ của tòa án, các tài liệu bị đánh cắp bao gồm bản thiết kế cho các cảm biến hồng ngoại được sử dụng trong các hệ thống trên không gian để phát hiện các vụ phóng phi đạn hạt nhân và theo dõi phi đạn đạn đạo và phi đạn siêu thanh.

Các tài liệu này cũng được cho là bao gồm bản thiết kế các cảm biến được thiết kế để cho phép máy bay quân sự Mỹ phát hiện phi đạn tầm nhiệt và thực hiện các biện pháp đối phó.

Chưởng lý Martin Estrada cho biết ông Gong “trước đây đã tìm cách cung cấp thông tin cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để hỗ trợ quân đội của nước này”.

Ông Estrada nói: “Chúng tôi biết rằng các tác nhân nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc, đang tích cực tìm cách đánh cắp công nghệ của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ cảnh giác trước mối đe dọa này bằng cách bảo vệ những sáng tạo của các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu Mỹ”.

Theo hồ sơ của tòa án, ông Gong làm việc tại công ty tính từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 4 năm 2023 với vai trò giám đốc thiết kế mạch cho cảm biến hồng ngoại.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp cho biết có hai người Iran đã bị buộc tội trong một vụ án khác liên quan đến công nghệ nhạy cảm.

Ông Abolfazi Bazzazi, 79 tuổi, và con trai Mohammad Resa Bazzazi, 43 tuổi, bị truy tố ở New York về tội vi phạm luật xuất khẩu bằng cách âm mưu xuất khẩu thiết bị sử dụng trong ngành hàng không không gian sang Iran từ năm 2008 đến năm 2019.

Chưởng lý Breon Peace nói: “Cha con ông Bazzazi đã nghĩ ra một kế hoạch phức tạp nhằm trốn tránh luật xuất khẩu của Hoa Kỳ để lấy thiết bị và công nghệ của Hoa Kỳ xuất khẩu sang Iran và cho Chính phủ Iran”.

Hai cha con Bazzazi cư trú ở Iran và vẫn còn tại đào.


************

voatiengviet.com

Tàu chiến Mỹ, Úc, Nhật tập trận chung ở Biển Đông bất chấp Bắc Kinh

AP

Các tàu chiến của Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản đã tổ chức các cuộc tập trận chung ở Biển Đông bất chấp Bắc Kinh, nước tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ tuyến đường thủy chiến lược này.

Hạm đội 7 của Hoa Kỳ giám sát hầu hết các hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực cho biết tàu khu trục mang phi đạn dẫn đường USS John Finn và tàu chiến USS Gabrielle Giffords đã thực hiện các hoạt động với các tàu hải quân từ Nhật Bản và Úc hôm 7/2 và 8/2.

Không có thông tin nào về việc liệu các cuộc tập trận có được tiến hành gần các đảo và bãi cạn mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hay không. Trung Quốc đã xây dựng căn cứ quân sự trên ít nhất bảy hòn đảo bằng cách đổ bê tông và cát lên trên các đảo san hô. Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ các hoạt động hải quân nước ngoài trong khu vực, nói rằng các ghi chép lịch sử chứng minh khu vực này thuộc về Trung Quốc.

Mỗi năm, ước tính có khoảng 5 nghìn tỷ đô la thương mại quốc tế đi qua Biển Đông, nơi cũng chứa trữ lượng cá và tài nguyên khoáng sản dưới nước quan trọng.

Hoa Kỳ không có quan điểm chính thức về chủ quyền trong khu vực nhưng bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc, một phần dựa trên phán quyết năm 2016 của tòa án do Liên hiệp quốc hậu thuẫn ở The Hague. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa lên tiếng bình luận về cuộc tập trận vừa kể.

Trung Tá Hải quân Earvin Taylor, sĩ quan chỉ huy của chiếc John Finn, nói trong một tuyên bố từ Hạm đội 7: “Cuộc hải hành này củng cố mối quan hệ của chúng tôi giữa các đồng minh Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc”. Ông nói thêm “Chúng tôi thúc đẩy tính minh bạch, pháp quyền, tự do hàng hải và tất cả các nguyên tắc nhấn mạnh an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Phó đề đốc Úc Jonathan Ley cho biết trong tuyên bố rằng việc triển khai như vậy là “rất quan trọng để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và khả năng hoạt động cùng nhau của chúng tôi”.

Mỹ, Úc và Nhật Bản cũng hoạt động cùng nhau trong một liên minh chiến lược được gọi là Bộ tứ, bao gồm cả Ấn Độ, một đối thủ của Trung Quốc ở châu Á.

Bộ Tứ thường xuyên cáo buộc Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự ở Biển Đông và thúc đẩy mạnh mẽ các yêu sách lãnh thổ trên biển.

Bắc Kinh khẳng định rằng quân đội của họ hoàn toàn mang tính phòng thủ và bảo vệ quyền chủ quyền của mình, đồng thời gọi Bộ tứ là nỗ lực nhằm kiềm chế sự tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Hải quân của bốn nước thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận được coi là một phần trong sáng kiến nhằm chống lại sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và các vùng biển xung quanh Đài Loan. Trung Quốc và Nhật Bản cũng tuyên bố quyền sở hữu độc quyền đối với một nhóm đảo không có người ở trên Biển Hoa Đông do Tokyo kiểm soát, với việc Trung Quốc thường xuyên cử tàu và máy bay đến khu vực này.

Trung Quốc áp dụng chiến thuật tương tự với Đài Loan, một đảo tự trị theo chế độ cộng hòa với 23 triệu dân mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình. Bắc Kinh nói sẽ chinh phục Đài Loan bằng vũ lực nếu cần thiết. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 8/2 cho biết họ đã phát hiện 4 tàu Trung Quốc hoạt động trong khu vực, và như thường lệ, họ đã nâng cấp an ninh trước Tết Nguyên đán.


***********

voatiengviet.com

Dự luật viện trợ Ukraine, Israel tiến tới tại Thượng viện Mỹ

Reuters

Dự luật trị giá 95,34 tỷ đô la bao gồm viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan tiến tới tại Thượng viện Hoa Kỳ hôm 8/2 sau khi đảng Cộng hòa chặn một dự luật bao gồm việc cải tổ chính sách di trú.

Các thượng nghị sĩ ủng hộ với tỷ lệ 67-32, vượt quá ngưỡng 60 phiếu bầu để thúc đẩy dự luật. 17 đảng viên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ, một sự thay đổi đáng ngạc nhiên sau khi họ chặn dự luật rộng hơn hôm 7/2.

Thượng viện do đảng Dân chủ lãnh đạo đã thông qua dự luật viện trợ an ninh sau khi đảng Cộng hòa hôm 7/2 chặn một dự luật rộng hơn, trong đó có cải cách an ninh biên giới và chính sách di trú mà một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã đàm phán trong nhiều tháng.

Dự luật viện trợ an ninh bao gồm 61 tỷ đô la cho Ukraine khi nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga, 14 tỷ đô la cho Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas và 4,83 tỷ đô la để hỗ trợ các đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cả Đài Loan, và ngăn chặn sự hung hăng của Trung Quốc.

Dự luật cũng sẽ cung cấp 9,15 tỷ đô la viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza và Bờ Tây, Ukraine và những người dân khác ở các khu vực xung đột trên toàn cầu.

Thượng viện dự kiến sẽ mất nhiều ngày để thống nhất về phiên bản cuối cùng của gói hỗ trợ an ninh, trong khi một số đảng viên Cộng hòa tiếp tục thúc đẩy sửa đổi. Những người ủng hộ Ukraine đã phải vật lộn suốt năm qua để tìm cách gửi thêm tiền giúp chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Ngay cả khi dự luật viện trợ cuối cùng được Thượng viện thông qua đi nữa, nó vẫn đối mặt với sự không chắc chắn ở Hạ viện. Hàng chục thành viên Hạ viện bên Đảng Cộng hòa, đặc biệt là những người có liên minh chặt chẽ nhất với cựu Tổng thống Donald Trump, đã bỏ phiếu chống lại viện trợ cho Ukraine, trong đó có Chủ tịch Mike Johnson.

Trong khi các nhà lập pháp đã phê duyệt hơn 110 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi Nga xâm chiếm vào tháng 2 năm 2022, Quốc hội vẫn chưa thông qua bất kỳ khoản viện trợ lớn nào cho Kyiv kể từ khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1 năm 2023.

Trong khi đó tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã cho thay tư lệnh quân đội nổi tiếng của Ukraine bằng chỉ huy lực lượng mặt đất của ông hôm 8/2, một canh bạc lớn vào thời điểm các lực lượng Nga đang chiếm thế thượng phong sau gần hai năm tham chiến.

Cuộc cải tổ nhằm mở ra giới lãnh đạo quân sự mới sau nhiều tháng suy đoán về sự rạn nứt giữa ông Zelenskyy với tư lệnh quân đội Đại tướng Valeriy Zaluzhnyi, nhân vật mà nhiều người Ukraine coi là anh hùng dân tộc.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết động thái thay thế tướng Zaluzhnyi là một “quyết định có chủ quyền”.

Với việc Ukraine đang nỗ lực cải tổ cách thức huy động dân thường vào quân đội, việc cách chức tướng Zaluzhnyi có thể giáng một đòn mạnh vào tinh thần quân đội trên mặt trận dài 1.000 km. Nó cũng có thể gây phản tác dụng về mặt chính trị, làm tổn hại đến tỷ lệ chấp thuận ông Zelenskyy.

Dưới sự chỉ huy của tướng Zaluzhnyi, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công ban đầu của Nga vào Kyiv và giành lại các vùng lãnh thổ vào năm 2022. Nhưng đà tiến trên chiến trường đã quay lưng lại với Ukraine vào năm ngoái khi một cuộc phản công được ca ngợi nhiều đã không thể xuyên thủng các phòng tuyến được phòng thủ dày đặc của Nga.

Kể từ đó, Nga đã tăng cường áp lực tấn công ở mặt trận phía đông, cố gắng cắt đứt và bao vây thị trấn Avdiivka.

Ông Zelenskyy nói chính thất bại năm ngoái đã củng cố quyết định thay thế tướng Zaluzhnyi của ông.

************

Tin tức thế giới 9-2: Ukraine chính thức cách chức tổng tư lệnh quân đội Zaluzhny

TRẦN PHƯƠNG

Tân tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky - Ảnh: REUTERS

Tân tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky - Ảnh: REUTERS

Ukraine cải tổ quân đội

Sau nhiều ngày úp mở, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo cách chức ông Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, trong cuộc cải tổ quân đội lớn nhất từ khi xảy ra xung đột với Nga.

"Hôm nay chúng tôi đã có một cuộc thảo luận thẳng thắn về những gì cần thay đổi trong quân đội. Những thay đổi khẩn cấp. Tôi đã đề nghị Tướng Zaluzhny tiếp tục tham gia vào đội ngũ của nhà nước Ukraine. Tôi sẽ biết ơn nếu ông ấy đồng ý", Hãng tin AFP ngày dẫn lời ông Zelensky nói ngày 8-1, giờ địa phương.

Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố rằng Tư lệnh lục quân Oleksandr Syrsky, người chỉ huy cuộc phản công chớp nhoáng ở khu vực đông bắc Kharkov mùa thu năm 2022, sẽ thay thế ông Zaluzhny.

Với sự thay đổi này, ông Zelensky kêu gọi quân đội điều chỉnh kế hoạch chiến đấu cho năm nay. "Một kế hoạch hành động chi tiết, thực tế cho lực lượng vũ trang Ukraine năm 2024 cần được đưa ra bàn thảo, tính đến tình hình thực tế trên chiến trường hiện nay và các triển vọng", ông nói.

Tướng Zaluzhny lãnh đạo quân đội Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đội với Nga. Ông nổi tiếng khi đẩy lùi một lực lượng hùng mạnh hơn rất nhiều trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột. Tuy nhiên, thất bại của cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái và sự bất đồng giữa ông Zaluzhny và ông Zelensky đã làm dấy lên tin đồn Ukraine sắp cải tổ quân đội.

Viết trên mạng Telegram, Tướng Zaluzhny cũng xác nhận ông đã có cuộc nói chuyện với ông Zelensky và "quyết định rằng cần thay đổi cách tiếp cận và chiến lược". "Nhiệm vụ của quân đội Ukraine năm 2022 khác xa so với nhiệm vụ năm 2024. Vì vậy, cần thay đổi và thích ứng với thực tế mới", ông viết.

*Lầu Năm Góc cam kết hợp tác với tân Tổng tư lệnh Ukraine. Bà Celeste Wallander, trợ lý bộ trưởng quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc tế tại Lầu Năm Góc, cho biết Tổng thống Ukraine có quyền lựa chọn người lãnh đạo quân đội Ukraine và Mỹ sẽ hợp tác hiệu quả với tư lệnh quân đội mới của ông. Bà Wallander gọi tân Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky là "một chỉ huy thành công và giàu kinh nghiệm".

Ukraine cải tổ mạnh quân đội sau thất bại của đợt phản công mùa hè năm 2023 - Ảnh: AFP

Ukraine cải tổ mạnh quân đội sau thất bại của đợt phản công mùa hè năm 2023 - Ảnh: AFP

*Thượng viện Mỹ ủng hộ gói viện trợ cho Ukraine. Cùng lúc với đợt cải tổ quân sự của Ukraine, gói viện trợ nước ngoài bao gồm 60 tỉ USD cho Ukraine đã vượt qua ải đầu tiên ở Thượng viện Mỹ. Theo Hãng tin Reuters, đã có 67/100 Thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ gói viện trợ, đánh dấu sự thay đổi bất ngờ của nhiều thành viên đảng Cộng hòa.

Khoản tiền sẽ giúp Ukraine bổ sung nguồn cung cấp đạn dược, vũ khí đã cạn kiệt và các nhu cầu thiết yếu khác khi nước này bước vào năm thứ 3 của cuộc chiến. Gói viện trợ với tổng trị giá 95 tỉ USD cũng bao gồm 14 tỉ USD cho cuộc chiến của Israel chống lại phiến quân Hamas và 4,83 tỉ USD cho các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, như Đài Loan, và đối phó với Trung Quốc.

Ông Biden nhầm lẫn tài liệu

Tuổi tác vốn là điểm yếu của Tổng thống Mỹ Joe Biden và một báo cáo gần đây của công tố viên đặc biệt điều tra việc ông Biden giữ tài liệu mật cho rằng vị tổng thống 81 tuổi đã nhầm lẫn tài liệu.

Theo hãng tin AFP, công tố viên đặc biệt Robert Hur cho rằng ông Biden không bị buộc tội việc giữ tài liệu mật, nhưng nhận xét của của ông về "trí nhớ có giới hạn" của tổng thống Mỹ có thể ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của ông Biden. "Ông ấy đã trình diện trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, như một người đàn ông lớn tuổi có thiện chí, có trí nhớ kém... Trí nhớ của ông Biden bị hạn chế đáng kể", ông Hur viết trong báo cáo, trong đó cho rằng Tổng thống Mỹ thậm chí không nhớ con trai mình qua đời khi nào.

Phản ứng sau đó, Nhà Trắng đã phản đối những lời chỉ trích "không chính xác, vô cớ và sai lầm" về trí nhớ của ông Biden. "Báo cáo sử dụng ngôn ngữ mang tính định kiến cao để mô tả một điều thường xảy ra ở các nhân chứng: khó nhớ lại các sự kiện đã xảy ra trong nhiều năm trước", Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bị mô tả kém trí nhớ trong báo cáo về vấn đề ông giữ tài liệu mật - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden bị mô tả kém trí nhớ trong báo cáo về vấn đề ông giữ tài liệu mật - Ảnh: AFP

*Israel đẩy mạnh tấn công thành phố Rafah phía nam Gaza. Ngày 8-2, giờ địa phương, lực lượng Israel đã ném bom các khu vực ở thành phố biên giới phía nam Rafah, nơi hơn một nửa dân số Gaza đang trú ẩn.

Trước đó, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cảnh báo một chiến dịch của Israel ở Rafah mà không có sự cân nhắc về hoàn cảnh khó khăn của dân thường sẽ là "một thảm họa", tuyên bố rằng Washington "sẽ không ủng hộ điều đó".

Trong khi đó, các nhà ngoại giao tìm cách cứu vãn các cuộc đàm phán ngừng bắn sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối đề xuất của Hamas. Theo Reuters, một phái đoàn Hamas đã đến Cairo ngày 802 để đàm phán ngừng bắn với các bên trung gian là Ai Cập và Qatar.

*Triều Tiên thề quét sạch kẻ thù. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 9-1 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định nước này sẽ không ngần ngại sử dụng toàn bộ sức mạnh quân sự của mình để tiêu diệt kẻ thù.

"Nếu kẻ thù cố gắng sử dụng vũ lực chống lại đất nước chúng ta, chúng ta sẽ đưa ra quyết định táo bạo để thay đổi lịch sử và không ngần ngại dùng tất cả sức mạnh siêu phàm của chúng ta để quét sạch chúng", KCNA dẫn lời ông Kim nói trong chuyến thăm Bộ Quốc phòng Triều tiên nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội.

Ông Kim cũng nhắc lại sẽ không bao giờ tổ chức đối thoại hay đàm phán với "kẻ thù số 1" Hàn Quốc, cho rằng chính sách sẵn sàng quân sự là cách duy nhất để đảm bảo hòa bình và an ninh cho Triều Tiên.


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm