Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 18 -3-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

HoaLuc 7
*********

Politico : Trung Quốc đã chuyển vũ khí và các thiết bị quân sự khác cho Nga

Thùy Dương

Các công ty Trung Quốc, trong đó một doanh nghiệp có mối liên hệ với chính quyền Bắc Kinh, đã chuyển cho nhiều thực thể Nga 1.000 khẩu súng trường và các thiết bị khác có thể được sử dụng vào mục đích quân sự, nhất là drone và áo chống đạn, theo các dữ liệu về thương mại và hải quan mà trang mạng  Politico của Mỹ thu thập được.

Thông tin được Politico loan tải trong bối cảnh chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 17/03/2023 thông báo sẽ đến Matxcơva vào thứ hai tuần tới để gặp tổng thống Vladimir Putin, chuyến thăm chính thức Nga đầu tiên của chủ tịch Trung Quốc kể từ khi Nga xâm lược Ukraina.

Đây được xem là lần đầu tiên có dữ liệu để khẳng định rằng Trung Quốc đã chuyển một số loại vũ khí cho các công ty Nga, tuy nhiên vẫn chưa thể chứng minh cụ thể đây là sự trợ giúp của Bắc Kinh cho nỗ lực chiến tranh Ukraina của Nga.

Theo Politico, Bắc Kinh cũng tiếp tục chuyển cho Nga các drone, các linh kiện của drone, cũng như nhiều trang thiết bị « lưỡng dụng » chưa từng được khai báo, tức là các mặt hàng thương mại có thể được quân Nga sử dụng ở chiến trường Ukraina. Việc bán các mặt hàng lưỡng dụng cho phép Trung Quốc tăng cường viện trợ cho Matxcơva mà không bị các biện pháp trả đũa từ phương Tây. 

Các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu đã cảnh báo Bắc Kinh không nên trợ giúp cho các nỗ lực quân sự của Nga ở Ukraina. Cách nay vài tuần, Âu - Mỹ nhận định việc Trung Quốc dự tính gửi vũ khí cho quân đội Nga có khả năng làm thay đổi bản chất của cuộc giao tranh trên bộ ở Ukraina.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington trong một thông cáo cho biết Bắc Kinh cam kết thúc đẩy các cuộc hòa đàm ở Ukraina. Phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc nói « Trung Quốc không phải là nguồn cội khủng hoảng và không cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột này ».


*********

rfi.fr

Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt giữ tổng thống Nga về tội ác chiến tranh

Thanh Phương

Hôm qua, 17/03/2023, Tòa án Hình sự Quốc tế, trụ sở tại La Haye, thông báo đã phát lệnh bắt giữ tổng thống Vladimir Putin về trách nhiệm của ông trong các tội ác chiến tranh xảy ra từ khi Nga tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraina cách đây hơn một năm, đặc biệt là các vụ đày trẻ em Ukraina đến Nga và các vùng bị chiếm đóng. Theo Kiev, hơn 16.000 trẻ em Ukraina đã bị đưa sang Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược ngày 24/022022.

Từ La Haye, thông tín viên RFI Stéphanie Maupas tường trình: 

« Đây là kết quả đầu tiên trong cuộc điều tra của Tòa án về Ukraina, bắt đầu từ cách đây 1 năm. Công tố viên của Tòa án, ông Karim Khan nhắm vào tổng thống Nga. Vladimir Putin bị tình nghi đã đày các trẻ em Ukraina đến Nga và đây là một tội ác chiến tranh. Ông cũng bị truy tố về tội đã di tản trái phép nhiều trẻ em Ukraina đến các vùng bị chiếm đóng, đặc biệt là vùng Donbass. 

Vladimir Putin bị truy tố với tư cách là thủ phạm  trực tiếp cũng như là đồng phạm, nhất là với Ủy viên về quyền trẻ em của Nga, bà Maria Lvova Belova.

Các lệnh bắt giữ liên quan đến những sự việc xảy ra từ ngày 24/02/2022, khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Đó là các vụ chuyển những trẻ em, nhất là trẻ mồ côi đến Nga, một số đã được nhận làm con nuôi và được cấp quốc tịch Nga. 

Nội dung của các lệnh bắt giữ này không được công bố, nhưng theo giải thích của Tòa án trong một thông cáo, thông tin nói trên được đưa ra nhằm tìm cách ngăn chặn những tội ác tương tự trong tương lai. 

Các lệnh bắt giữ kể từ nay được ban hành, nhưng việc khó nhất là phải làm sao bắt được tổng thống Nga. Matxcơva đã có phản ứng, nhắc lại rằng Nga chưa phê chuẩn hiệp ước thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế. » 

Hôm qua, các quan chức cao cấp của Nga, trong đó có phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov, đã bác bỏ lệnh bắt giữ tổng thống Putin, nhắc lại rằng Matxcơva không công nhận thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế. Ngược lại, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thì ca ngợi một quyết định “lịch sử” của Tòa án Hình sự Quốc tế. 

Về phản ứng của các nước khác, đối với tổng thống Mỹ Joe Biden, lệnh bắt giữ tổng thống Putin về tội ác chiến tranh là “đúng đắn”. Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Joseph Borrel thì cho đây là một “quyết định quan trọng”.


*********

rfi.fr

Sau 9 năm Crimée bị Nga sáp nhập, Ukraina quyết tâm giành lại bán đảo này

Chi Phương


CHIẾN TRANH UKRAINA

Đăng ngày:

Lễ kỷ niệm bán đảo Crimée 9 năm bị sáp nhập vào Nga, Crimée, ngày 17/03/2023.
Lễ kỷ niệm bán đảo Crimée 9 năm bị sáp nhập vào Nga, Crimée, ngày 17/03/2023. AP

Cách nay 9 năm, ngày 18/03/2014, tổng thống Vladimir Putin đã ký thoả thuận sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý bị cho là “giả tạo”. Vấn đề Crimée nổi lên kể từ khi Nga tiến hành xâm lược Ukraina và vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraina. Mong muốn của Kiev giành lại bán đảo Crimée đã khiến phương Tây bối rối.  

"Qua việc giành lại bán đảo Crimée, chúng ta sẽ lập lại hòa bình. Đó là lãnh thổ của chúng ta, dân tộc chúng ta, lịch sử của chúng ta", Volodymyr Zelensky đã viết như vậy trên Twitter vào tháng trước. Tổng thống Ukraina thường xuyên tuyên bố rằng Ukraina sẽ giành lại kiểm soát bán đảo bị sáp nhập này. Kể từ khi Nga rút quân khỏi Kherson và khu vực hữu ngạn sông Dniepr, viễn cảnh này có vẻ như không còn khó thực hiện so với hồi đầu cuộc tấn công của Nga.

Các lãnh đạo phương Tây vẫn luôn công khai khẳng định rằng Crimée thuộc về Ukraina, nhưng trên thực tế đối với họ, bán đảo này có vẻ như là một trường hợp đặc biệt. Tuy không nói ra, nhưng nhiều quan chức tin rằng Ukraina không đủ khả năng giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình bằng vũ lực. Paris cũng như Luân Đôn hay Berlin đều nhấn mạnh rằng phương Tây chỉ có thể hỗ trợ nỗ lực chiến tranh trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, cũng có lo ngại về việc Nga sẽ phản ứng dữ dội hơn hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân, dobán đảo Crimée có giá trị biểu tượng và chính trị rất quan trọng đối với Vladimir Putin.   

Những nước ủng hộ Ukraina không khuyến khích nước này giành lại Crimée nhưng không công khai nói điều này. Về mặt chính thức họ để cho Kiev tự quyết định về nhịp độ của cuộc chiến.
************

Tin tức thế giới 18-3: Nhiều nước ủng hộ lệnh bắt ông Putin; Nga nói 'không thể chấp nhận được'


Tin tức thế giới 18-3: Nhiều nước ủng hộ lệnh bắt ông Putin; Nga nói không thể chấp nhận được - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ủy viên về quyền trẻ em của Nga Maria Lvova-Belova vào tháng 2-2023 - Ảnh: REUTERS

Nga khẳng định lệnh bắt ông Putin vô hiệu 

Nga không công nhận thẩm quyền của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) và coi các phán quyết của cơ quan này là vô hiệu lực, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời ngày 17-3 về việc ICC phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Thực tế, đó là điều duy nhất tôi có thể nói với quý vị về quyết định này", Hãng tin Tass dẫn lời ông Peskov chỉ trích lệnh bắt là "thái quá và không thể chấp nhận được". 

Tuy nhiên, người phát ngôn Nga không trả lời câu hỏi liệu quyết định của tòa án có ảnh hưởng đến chuyến thăm của ông Putin tới các quốc gia đã công nhận quyền tài phán của ICC hay không.

Trước đó, ICC đã phát lệnh bắt ông Putin và ủy viên về quyền trẻ em của Nga Maria Lvova-Belova với cáo buộc vi phạm "các tội ác chiến tranh" tại Ukraine. 

Nhiều nước phương Tây đã lên tiếng ủng hộ quyết định này. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc Nga phạm tội ác chiến tranh là điều "không phải nghi ngờ", trong khi Pháp tuyên bố "không ai có thể thoát khỏi công lý".

Giải thích về động thái này, công tố viên Karim Khan của ICC giải thích rằng các thẩm phán tin rằng có "cơ sở hợp lý" để nghi ông Putin có trách nhiệm hình sự trong việc hàng trăm trẻ em Ukraine đã được đưa tới Nga. 

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Khan cho biết ông Putin có thể bị bắt giữ nếu đặt chân đến bất cứ đâu tại 120 quốc gia công nhận ICC. 

Công tố viên của ICC cho biết đây chỉ là "bước đầu" và vẫn còn nhiều cuộc điều tra đang tiếp diễn về xung đột ở Ukraine.

* Mỹ nối lại hoạt động do thám trên Biển Đen. Ngày 17-3, các quan chức Mỹ cho biết Washington đã nối lại hoạt động của các máy bay do thám không người lái sau vụ chiếc MQ-9 Reaper của nước này rơi sau khi va chạm với tiêm kích Su-27 của Nga.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức này xác nhận một chiếc RQ-4 Global Hawk đã thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đen cùng ngày. 

Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó cũng khẳng định sẽ không ngừng hoạt động do thám tại khu vực này.

Tin tức thế giới 18-3: Nhiều nước ủng hộ lệnh bắt ông Putin; Nga nói không thể chấp nhận được - Ảnh 3.

Mỹ công bố hình ảnh tiêm kích Su-27 của Nga áp sát máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Washington ngày 14-3 - Ảnh: REUTERS

* Nga đồng ý kéo dài thỏa thuận ngũ cốc đến ngày 18-5. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia cho biết Matxcơva đã thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine rằng nước này sẽ gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ở Biển Đen trong 60 ngày. 

Trước đó, Ukraine cho biết muốn thỏa thuận được gia hạn thêm 120 ngày. 

Ngày 17-3, Liên Hiệp Quốc cho biết đang "làm mọi thứ có thể" để đảm bảo một thỏa thuận cho phép tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Biển Đen. 

Thỏa thuận, do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian giữa Nga và Ukraine, được ký vào tháng 7-2022 và gia hạn thêm 120 ngày vào tháng 11-2022 nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu một phần do xung đột Ukraine. Thỏa thuận này sẽ hết hạn vào ngày 18-3.

Ông Nebenzia cũng đặt thời hạn 2 tháng cho các nước phương Tây và Mỹ để gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ngành nông nghiệp của Nga. 

Trước đó, Matxcơva chỉ trích thỏa thuận ngũ cốc chỉ thực hiện việc xuất khẩu của Ukraine mà phớt lờ xuất khẩu của Nga. 

Chính quyền Pháp đối mặt với bỏ phiếu bất tín nhiệm. 

Sau khi quyết tâm thúc đẩy cải cách hưu trí, chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. 

Ngày 17-3, các chính trị gia đối lập của Pháp đã yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ để đáp lại việc Thủ tướng Elisabeth Borne kích hoạt điều 49:3 của Hiến pháp để thông qua dự luật cải cách hưu trí mà không cần bỏ phiếu ở Quốc hội.

Tin tức thế giới 18-3: Nhiều nước ủng hộ lệnh bắt ông Putin; Nga nói không thể chấp nhận được - Ảnh 5.

Người biểu tình trên đường ray tàu hỏa ở Bordeaux, Pháp, ngày 17-3 - Ảnh: AFP

Trên toàn nước Pháp, biểu tình bùng nổ dữ dội sau động thái của chính phủ nhằm nâng tuổi hưu từ 62 lên 64. Hơn 300 người bị bắt giữ, theo Bộ Nội vụ nước này. 

Biểu tình, kéo dài từ tháng 1-2023, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, trường học và các dịch vụ công ở Pháp. Tuy nhiên, công đoàn tiếp tục kêu gọi biểu tình vào tuần sau.

* Ông Trump trở lại Facebook, YouTube. "Tôi đã trở lại", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong bài đăng đầu tiên ngày 17-3 sau khi được mở lại tài khoản mạng xã hội Facebook và YouTube. 

Kèm với bài đăng là đoạn video khoảng 12 giây khi ông có bài phát biểu chiến thắng tại cuộc bầu cử năm 2016 rằng: "Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, chuyện phức tạp". 

Ông Trump đã bị nhiều mạng xã hội cấm cửa sau vụ những người ủng hộ ông tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ năm 2021.

* Mỹ treo thưởng 20.000 USD để giải cứu công dân bị bắt cóc ở Mexico. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết những ai cung cấp thông tin có thể giúp giải cứu công dân Mỹ Maria del Carmen Lopez sẽ nhận được món tiền thưởng trên. 

Đài CNN dẫn lời văn phòng FBI ở Los Angeles cho biết bà Carmen Lopez, 63 tuổi, bị bắt cóc tại nhà mình ở Mexico cách đây hơn một tháng. 

Đầu tháng này, 4 người Mỹ cũng đã bị các thành viên băng đảng ma túy ở Mexico nổ súng bắn và bắt đi ngay sau khi tới Mexico, trong đó 2 người đã thiệt mạng.

Quận Cam hứng bão

Hình ảnh hồ bơi sau một nhà dân nằm cheo leo bên miệng hố sạt lở thuộc thành phố San Clemente, thuộc quận Cam, bang California (Mỹ) cho thấy sức tàn phá của bão quét qua nơi này những ngày qua. (Ảnh: REUTERS)


**********

Chiến sự ngày 387: Ba Lan, Slovakia hứa gửi chiến đấu cơ cho Ukraine, Nga cảnh báo


Trong bản cập nhật chiến sự vào sáng 17.3, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã phóng 5 tên lửa và tiến hành 18 cuộc không kích trong 24 giờ trước đó, theo trang The Kyiv Independent.

Các lực lượng Nga cũng đã thực hiện hơn 100 cuộc tấn công từ nhiều hệ thống rốc két phóng loạt, theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Chiến sự ngày 387: Ba Lan, Slovakia hứa gửi chiến đấu cơ cho Ukraine, Nga cảnh báo   - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bắn một quả đạn cối vào một vị trí tiền tuyến gần thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ngày 16.3

Reuters

Trong khi đó, Không quân Ukraine nhắm mục tiêu vào 7 căn cứ tạm thời của Nga, còn lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine tấn công 5 căn cứ tạm thời, 5 sở chỉ huy, 2 trạm radar, kho chứa nhiên liệu, thiết bị gây nhiễu và hệ thống phòng không, theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Đến tối 17.3 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Tốc độ tiến quân của Nga ở mức thấp nhất kể từ tháng 1?

Bộ Quốc phòng Anh ngày 17.3 nhận định quân chính quy của Nga và lực lượng lính đánh thuê của công ty quân sự tư nhân Wagner gần đây đã giành được một số vị trí phía tây sông Bakhmutka ở trung tâm thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk.

"Tuy nhiên, nhìn rộng hơn trên toàn tuyến, Nga đang tiến hành một số hành động tấn công cục bộ với tốc độ thấp nhất kể từ ít nhất là tháng 1.2023", Bộ Quốc phòng Anh đánh giá trong bản cập nhật tình báo mới nhất.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng tốc độ tấn công thấp của Nga "rất có thể" liên quan đến tình trạng quân đội Nga tạm thời không đạt hiệu quả chiến đấu của các đội hình được triển khai ở một mức độ nào đó.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, giới chỉ huy quân đội Nga sẽ cố gắng khôi phục tiềm năng tấn công của các lực lượng sau khi bổ sung nhân lực và đạn dược.

"Trong khi chờ đợi, các chỉ huy có thể sẽ buộc phải lựa chọn giữa việc tiến hành các hoạt động tấn công và việc tổ chức một cuộc phòng thủ toàn diện đáng tin cậy", Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Đến tối 17.3 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đánh giá trên của Bộ Quốc Phòng Anh.

Trong khi đó, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin ngày 17.3 nói rằng các lực lượng Nga đang tiến vào Bakhmut sau khi ngăn chặn nỗ lực rút lui của một số đơn vị quân sự Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Phương Tây cảnh báo Ukraine đừng để phí "nỗ lực cuối cùng" về viện trợ đạn dược vì Bakhmut

Slovakia sẽ tặng 13 máy bay chiến đấu cho Ukraine

Thủ tướng Slovakia Eduard Heger ngày 17.3 cho hay nước này sẽ tặng 13 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine, theo AFP.

"Chúng tôi sẽ bàn giao 13 máy bay MiG-29 của chúng tôi cho Ukraine", Thủ tướng Heger nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm Bratislava cũng sẽ chuyển giao hệ thống phòng không Kub cho Kyiv.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad nói rằng việc chuyển giao các máy bay MiG-29 từ Slovakia tới Kiev sẽ mất "vài tuần".

Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 16.3 thông báo rằng Warsaw sẽ gửi 4 máy bay MiG-29 do Liên Xô sản xuất tới Ukraine "trong những ngày tới".

Trong khi đó, Điện Kremlin ngày 17.3 tuyên bố các máy bay chiến đấu mà Ba Lan và Slovakia sẽ gửi cho Ukraine sẽ bị phá hủy, đồng thời lặp lại rằng việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kyiv sẽ không làm thay đổi các mục tiêu quân sự của Nga.

Nga khen thưởng phi công "hạ" UAV Mỹ

Hãng tin RIA ngày 17.3 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trao tặng "giải thưởng nhà nước" cho các phi công của hai máy bay chiến đấu Su-27 trong vụ máy bay không người lái (UAV) MQ-9 của Mỹ rơi ở biển Đen hôm 14.3, theo Reuters.

Khi công bố các giải thưởng ngày 17.3, Bộ Quốc phòng Nga tái khẳng định các máy bay Nga đã không va chạm với UAV Mỹ, và chiếc MQ-9 rơi vì chuyển hướng gấp dẫn đến mất lái và mất cao độ. Moscow cũng cho rằng thiết bị của Mỹ đã xâm phạm ranh giới khu vực được thiết lập tạm thời cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine.

Bản tin cũng dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng hành động của Mỹ giống như một sự khiêu khích nhằm gia tăng căng thẳng

Ông Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào tuần sau

Reuters dẫn lại thông báo Điện Kremlin đưa ra ngày 17.3 cho biết theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga từ ngày 20-22.3.

"Trong các cuộc hội đàm, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề thời sự về phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc", Điện Kremlin cho biết.

"Một số văn kiện song phương quan trọng sẽ được ký kết", Điện Kremlin thông báo thêm.

Thông tin chuyến đi cũng được Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong họp báo chiều 17.3 cho biết Chủ tịch Tập sẽ trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực với Tổng thống Putin trong chuyến thăm Nga.


***********

Hai nước NATO gửi tiêm kích cho Ukraine

Thụy Miên

Phi đội gồm 11 tiêm kích MiG-29 của Slovakia chính thức về hưu mùa hè năm ngoái và đa số trong tình trạng không hoạt động. Slovakia sẽ gửi cho Ukraine những chiếc còn sử dụng được, số máy bay còn lại sẽ trở thành nguồn cung cấp phụ tùng. 

Nước này cũng viện trợ một số hệ thống phòng không KUB của mình cho Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 386, Nga mò UAV Mỹ, Ukraine nhận MiG-29; sắp có hội đàm Putin-Tập Cận Bình

00:19:42

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 386, Nga "mò" UAV Mỹ, Ukraine nhận MiG-29; sắp có hội đàm Putin-Tập Cận Bình

Một ngày trước, Ba Lan tuyên bố sẽ chuyển giao 4 chiếc MiG-29 cho Kyiv trong những ngày tới, trở thành nước đầu tiên trong số các đồng minh cung cấp dòng máy bay chiến đấu cho Ukraine. Còn Bỉ cho hay sẽ cung cấp 240 xe tải quân sự hiệu Volvo cho Ukraine.

Hai nước NATO gửi tiêm kích cho Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ clip Lầu Năm Góc công bố về vụ va chạm với máy bay trên Biển Đen

Reuters

TASS hôm 17.3 đưa tin lực lượng Nga dưới sự hỗ trợ hỏa lực của Quân đoàn Donetsk số 1 đã đẩy mạnh tấn công ở mặt trận Maryinka, xóa sổ 3 cứ điểm của Ukraine. Còn ở điểm cách Bakhmut vài ki lô mét, các đơn vị tấn công bộ binh Ukraine cho biết chuẩn bị sẵn sàng trước bất kỳ kịch bản nào.

Trong khi đó, tình hình tại Biển Đen tiếp tục căng thẳng sau khi Hải quân Nga tăng cường sự hiện diện tại đây theo sau vụ va chạm giữa tiêm kích Su-27 của Nga với MQ-9 của Mỹ hôm 14.3. Lầu Năm Góc công bố video clip ghi hình "bằng chứng" cho thấy 2 tiêm kích Nga tiếp cận và xả nhiên liệu gần chiếc MQ-9. Kế đến, một chiếc Su-27 va vào cánh quạt của MQ-9, khiến máy bay Mỹ rơi xuống Biển Đen. Theo TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trao phần thưởng cho các phi công Su-27 nhờ công ngăn chặn máy bay Mỹ đi vào vùng Nga đang tổ chức chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Phương Tây cảnh báo Ukraine đừng để phí "nỗ lực cuối cùng" về viện trợ đạn dược vì Bakhmut


***********

Đội biệt kích Ukraine ngăn Nga khép vòng vây Bakhmut

Ẩn mình trong khu rừng nhỏ, chỉ huy đơn vị biệt kích Ukraine thông báo cho các binh sĩ nhiệm vụ ngăn chặn lực lượng Nga đang tấn công Bakhmut.

Các đơn vị biệt kích Ukraine có nhiệm vụ bảo vệ làng Grygorivka, cách Bakhmut khoảng 10 km về phía tây bắc. Nếu binh sĩ Nga và nhóm lính Wagner chiếm được làng Grygorivka, họ sẽ khép chặt gọng kìm bao vây Bakhmut, định đoạt chiến trường tại nơi chứng kiến giao tranh đẫm máu nhất nhiều tháng qua.

"Chúng tôi phòng ngự từ các ngọn đồi xung quanh làng. Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn đối phương tấn công và hỗ trợ pháo binh cho bộ binh", chỉ huy nhóm biệt kích, 45 tuổi, nói.

Nhóm biệt kích Ukraine mặc trang phục ngụy trang, mang theo súng trường tấn công Tavor TAR-21 do Israel thiết kế và sản xuất ở Ukraine.

Ở chiến trường xung quanh Bakhmut, tiếng pháo kích liên tục vang lên, báo hiệu các đợt giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine sáng 16/3 cho biết lực lượng Nga đã tấn công dữ dội làng Orikhovo-Vasylivka và Bogdanivka, cách tuyến phòng ngự của đội biệt kích vài km. Các đơn vị Ukraine tại hai làng này đã đẩy lùi nhiều đợt xung kích của đối phương.

"Tình hình rất khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn kiểm soát được", chỉ huy đội biệt kích Ukraine cho biết.

Chỉ huy này cho hay Nga có lợi thế về pháo binh và Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề vì điều này. "Đó là lý do khiến chúng tôi phải lùi lại, song đôi lúc cũng phản công", ông nói, thêm rằng Nga đang tìm cách chiếm làng Bogdanivka, sau đó là Chasiv Yar, để "thắt miệng túi" bao vây Bakhmut.

Chasiv Yar, thị trấn nhỏ gần phía tây Bakhmut, cũng là mục tiêu lực lượng Nga đang nhắm tới để khép gọng kìm.

Các binh sĩ của một đơn vị đặc nhiệm Ukraine tập trung ở khu rừng gần Bakhmut hôm 15/3. Ảnh: AFP.

Các binh sĩ của một đơn vị đặc nhiệm Ukraine tập trung ở khu rừng gần Bakhmut hôm 15/3. Ảnh: AFP.

Tại thị trấn nhỏ Pryvillya, cách mặt trận khoảng 2 km, người lính có mật danh "Romeo" đang chỉ huy một đơn vị cắm chốt ở đây cho biết Nga đã tổ chức tấn công suốt một tuần qua, nhằm áp sát trung tâm Bakhmut.

Ở Pryvillya, mật độ pháo kích diễn ra ít hơn và hai bên chủ yếu sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công nhau.

Max, 40 tuổi, đang điều khiển một UAV mang lựu đạn hướng về phía khu rừng nơi lực lượng Nga đóng quân. Trên màn hình điều khiển của Max, khung cảnh bên dưới hiện lên rõ ràng.

Max điều khiển chiếc UAV bay lơ lửng cách mặt đất khoảng 20 m. Tuy nhiên, khi tiến gần mục tiêu, tín hiệu điều khiển chiếc UAV đột nhiên bị gián đoạn. Max vội vã nhấn nút thả lựu đạn rồi cố điều khiển chiếc UAV quay về chỗ mình, khiến quả lựu đạn trượt mục tiêu.

"Nga đang gây nhiễu, cắt tín hiệu giữa UAV và người điều khiển", Max nói. Chiếc UAV của Max có một vài vết đạn, dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga đã nhắm bắn khi nó mất kiểm soát và hạ độ cao.

Max cho biết đã mất tổng cộng 62 UAV kể từ khi bắt đầu xung đột, có ngày tới ba chiếc bị rơi.

"Nga đã chuẩn bị cho cuộc chiến này trong thời gian dài và huấn luyện lực lượng tác chiến điện tử", Zyma, lãnh đạo đơn vị điều khiển UAV ở miền nam Ukraine, nhận định, thêm rằng phía Nga dùng nhiều kỹ thuật khác nhau để chặn tín hiệu tới UAV, hoặc tạo tín hiệu giả để UAV đi chệch hướng.

Max cho biết các binh sĩ Ukraine vẫn cố gắng làm việc hiệu quả nhất có thể. "Tôi cảm thấy ổn vì có thể nhìn thấy ngay kết quả nỗ lực của mình. Tôi có thể sử dụng thời gian và đạn dược một cách hiệu quả. Điều đó khiến tôi hài lòng", Max nói.

Ngọc Ánh (Theo AFP)


**********

Mẫu thiết giáp được Ukraine tin dùng ở Bakhmut


Xe chiến đấu bộ binh BTR-4 là mẫu thiết giáp được quân đội Ukraine sử dụng phổ biến nhất trong nỗ lực phòng thủ thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk trước đà tấn công liên tục của lực lượng Nga.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội tháng trước cho thấy BTR-4 hiệp đồng với nhóm binh sĩ Ukraine tấn công vị trí của một nhóm tay súng Wagner ở phía bắc Bakhmut. Trận đánh thể hiện khả năng chiến đấu của một trong những mẫu thiết giáp được Ukraine tin dùng nhất hiện nay, đặc biệt là trong các trận đánh ác liệt tại Bakhmut.

BTR-4 là dự án tư nhân do Nhà máy chế tạo máy Morozov, cơ sở sản xuất tăng thiết giáp nổi tiếng của Ukraine, triển khai đầu thập niên 2000. Nguyên mẫu xe được trưng bày tại triển lãm ở thủ đô Kiev hồi tháng 6/2006, dây chuyền sản xuất hàng loạt khởi động cuối năm 2008 và lô hàng 10 chiếc đầu tiên được đưa vào biên chế quân đội Ukraine năm 2009.

Mẫu thiết giáp được Ukraine tin dùng ở Bakhmut

Xe thiết giáp BTR-4 Ukraine hiệp đồng với bộ binh tấn công vị trí tay súng Wagner trong video hồi tháng 2. Video: Twitter/Militarylandnet.

Thiết kế nội thất của BTR-4 có nhiều khác biệt với các dòng BTR-60/70/80 ra đời từ thời Liên Xô và vẫn phục vụ trong biên chế quân đội Ukraine, với một số điểm tương đồng các xe thiết giáp phương Tây.

Lái xe và trưởng xe ngồi phía trước, động cơ và hệ thống truyền động nằm giữa thân, trong khi khoang chở bộ binh nằm phía sau. Thiết kế này cho phép nhà sản xuất triển khai nhiều cấu hình khác nhau trên khung thân BTR-4 cơ bản, từ chiến đấu và chở quân đến xe cứu thương hoặc cứu kéo phương tiện cơ giới.

Xe chiến đấu bộ binh BTR-4 được trang bị cụm vũ khí gồm pháo tự động 2A72 cỡ nòng 30 mm, súng máy đồng trục 7,62 mm, súng phóng lựu tự động 30 mm và tối đa 4 tên lửa chống tăng dẫn đường. Vỏ thép hàn của xe chống chịu được đạn bộ binh và có thể làm đạn chống tăng RPG chệch hướng, mặt trong được bọc vật liệu kevlar để ngăn mảnh văng xuyên phá gây sát thương.

Đơn hàng lớn đầu tiên của dòng xe này được Ukraine công bố năm 2012, khi Bộ Quốc phòng Iraq đặt mua 450 chiếc BTR-4E. Tuy nhiên, quân đội Iraq hủy đơn hàng sau khi nhận 88 phương tiện vì cho rằng xe BTR-4E có vấn đề về chất lượng. Lục quân Ukraine sau đó tiếp nhận 52 xe đã xuất xưởng nhưng chưa được chuyển cho Iraq.

Nigeria được bàn giao khoảng 40-50 chiếc BTR-4E vào năm 2014, dòng xe này cũng vượt qua thử nghiệm và đánh giá của quân đội Indonesia nhưng Jakarta hồi năm 2017 thông báo từ bỏ ý định mua hàng.

Các đơn vị Vệ binh Quốc gia Ukraine tiếp nhận 10 xe BTR-4E vào tháng 4/2014 và sử dụng chúng trong trận đánh ở Slavyansk, khiến dân quân thân Nga bị đẩy lùi khỏi thành phố và phái rút về Donetsk. Nhiều quân nhân Ukraine khi đó đã ca ngợi khả năng phòng vệ, cơ động và hệ thống kính ngắm của BTR-4.

Quân đội và Vệ binh Quốc gia Ukraine biên chế khoảng 250 xe BTR-4 trước khi nổ ra chiến sự với Nga hồi tháng 2/2022. Nhu cầu sử dụng thiết giáp này trên chiến trường tăng lên, buộc nhà máy Morozov gấp rút xuất xưởng một số xe gần hoàn thiện.

BTR-4 là một trong những xe thiết giáp tốt nhất của Ukraine, nhưng nó không phải xe tăng và rất dễ tổn thương trước hỏa lực đối phương. Lực lượng Nga đã phá hủy hoặc thu giữ ít nhất 77 chiếc BTR-4 trong hơn một năm qua, tương đương 1/4 số xe trong biên chế Ukraine.

Thiết giáp BTR-4 thuộc Lữ đoàn số 92 diễn tập ở Yavoriv, miền tây Ukraine, hồi năm 2017. Ảnh: US Army.

Thiết giáp BTR-4 thuộc Lữ đoàn số 92 diễn tập ở Yavoriv, miền tây Ukraine, hồi năm 2017. Ảnh: US Army.

Nhiều chiếc còn lại đang được triển khai ở Bakhmut trong đội hình Lữ đoàn Spartan thuộc Bộ Nội vụ Ukraine và Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 92 của lục quân. Một số xe được bổ sung giáp lồng để đối phó đạn chống tăng RPG-7.

Giới chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá BTR-4 phù hợp với tác chiến đô thị nhờ khả năng cơ động cao và pháo 2A72 có tốc độ bắn nhanh. Tuy nhiên, chúng cần được bộ binh yểm trợ chặt chẽ để ngăn đối phương tập kích, điều được thể hiện rõ trong video trận đánh hồi tháng 2.

Trong video, xe BTR-4 Ukraine khai hỏa về vị trí của các tay súng Wagner ở khoảng cách rất gần, đồng thời liên tục di chuyển tiến lùi để tránh hỏa lực bắn trả từ đối phương. Bộ binh Ukraine cũng cẩn thận càn quét khu vực phía sau xe, nhằm tránh nguy cơ đối phương tập hậu và phá hủy chiếc BTR-4.

BTR-4 cũng dễ tổn thương bởi hỏa lực pháo binh trên tuyến đường cuối cùng để tiếp cận Bakhmut, vốn nằm trong tầm bắn của nhiều đơn vị Nga những ngày gần đây. Ít nhất hai xe BTR-4 đã bị phá hủy trong vài tuần qua, ảnh hưởng đáng kể tới năng lực chiến đấu của các đơn vị cố thủ tại Bakhmut.

"BTR-4 là khí tài rất hiệu quả, nhưng các vũ khí hiện đại nhất cũng luôn đối mặt nguy cơ biến thành sắt vụn ở chiến trường ác liệt nhất tại Ukraine", chuyên gia quân sự Mỹ David Axe nhận xét trong bài viết trên Forbes.

Vũ Anh (Theo Forbes)


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 18 -3-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

HoaLuc 7
*********

Politico : Trung Quốc đã chuyển vũ khí và các thiết bị quân sự khác cho Nga

Thùy Dương

Các công ty Trung Quốc, trong đó một doanh nghiệp có mối liên hệ với chính quyền Bắc Kinh, đã chuyển cho nhiều thực thể Nga 1.000 khẩu súng trường và các thiết bị khác có thể được sử dụng vào mục đích quân sự, nhất là drone và áo chống đạn, theo các dữ liệu về thương mại và hải quan mà trang mạng  Politico của Mỹ thu thập được.

Thông tin được Politico loan tải trong bối cảnh chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 17/03/2023 thông báo sẽ đến Matxcơva vào thứ hai tuần tới để gặp tổng thống Vladimir Putin, chuyến thăm chính thức Nga đầu tiên của chủ tịch Trung Quốc kể từ khi Nga xâm lược Ukraina.

Đây được xem là lần đầu tiên có dữ liệu để khẳng định rằng Trung Quốc đã chuyển một số loại vũ khí cho các công ty Nga, tuy nhiên vẫn chưa thể chứng minh cụ thể đây là sự trợ giúp của Bắc Kinh cho nỗ lực chiến tranh Ukraina của Nga.

Theo Politico, Bắc Kinh cũng tiếp tục chuyển cho Nga các drone, các linh kiện của drone, cũng như nhiều trang thiết bị « lưỡng dụng » chưa từng được khai báo, tức là các mặt hàng thương mại có thể được quân Nga sử dụng ở chiến trường Ukraina. Việc bán các mặt hàng lưỡng dụng cho phép Trung Quốc tăng cường viện trợ cho Matxcơva mà không bị các biện pháp trả đũa từ phương Tây. 

Các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu đã cảnh báo Bắc Kinh không nên trợ giúp cho các nỗ lực quân sự của Nga ở Ukraina. Cách nay vài tuần, Âu - Mỹ nhận định việc Trung Quốc dự tính gửi vũ khí cho quân đội Nga có khả năng làm thay đổi bản chất của cuộc giao tranh trên bộ ở Ukraina.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington trong một thông cáo cho biết Bắc Kinh cam kết thúc đẩy các cuộc hòa đàm ở Ukraina. Phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc nói « Trung Quốc không phải là nguồn cội khủng hoảng và không cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột này ».


*********

rfi.fr

Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt giữ tổng thống Nga về tội ác chiến tranh

Thanh Phương

Hôm qua, 17/03/2023, Tòa án Hình sự Quốc tế, trụ sở tại La Haye, thông báo đã phát lệnh bắt giữ tổng thống Vladimir Putin về trách nhiệm của ông trong các tội ác chiến tranh xảy ra từ khi Nga tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraina cách đây hơn một năm, đặc biệt là các vụ đày trẻ em Ukraina đến Nga và các vùng bị chiếm đóng. Theo Kiev, hơn 16.000 trẻ em Ukraina đã bị đưa sang Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược ngày 24/022022.

Từ La Haye, thông tín viên RFI Stéphanie Maupas tường trình: 

« Đây là kết quả đầu tiên trong cuộc điều tra của Tòa án về Ukraina, bắt đầu từ cách đây 1 năm. Công tố viên của Tòa án, ông Karim Khan nhắm vào tổng thống Nga. Vladimir Putin bị tình nghi đã đày các trẻ em Ukraina đến Nga và đây là một tội ác chiến tranh. Ông cũng bị truy tố về tội đã di tản trái phép nhiều trẻ em Ukraina đến các vùng bị chiếm đóng, đặc biệt là vùng Donbass. 

Vladimir Putin bị truy tố với tư cách là thủ phạm  trực tiếp cũng như là đồng phạm, nhất là với Ủy viên về quyền trẻ em của Nga, bà Maria Lvova Belova.

Các lệnh bắt giữ liên quan đến những sự việc xảy ra từ ngày 24/02/2022, khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Đó là các vụ chuyển những trẻ em, nhất là trẻ mồ côi đến Nga, một số đã được nhận làm con nuôi và được cấp quốc tịch Nga. 

Nội dung của các lệnh bắt giữ này không được công bố, nhưng theo giải thích của Tòa án trong một thông cáo, thông tin nói trên được đưa ra nhằm tìm cách ngăn chặn những tội ác tương tự trong tương lai. 

Các lệnh bắt giữ kể từ nay được ban hành, nhưng việc khó nhất là phải làm sao bắt được tổng thống Nga. Matxcơva đã có phản ứng, nhắc lại rằng Nga chưa phê chuẩn hiệp ước thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế. » 

Hôm qua, các quan chức cao cấp của Nga, trong đó có phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov, đã bác bỏ lệnh bắt giữ tổng thống Putin, nhắc lại rằng Matxcơva không công nhận thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế. Ngược lại, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thì ca ngợi một quyết định “lịch sử” của Tòa án Hình sự Quốc tế. 

Về phản ứng của các nước khác, đối với tổng thống Mỹ Joe Biden, lệnh bắt giữ tổng thống Putin về tội ác chiến tranh là “đúng đắn”. Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Joseph Borrel thì cho đây là một “quyết định quan trọng”.


*********

rfi.fr

Sau 9 năm Crimée bị Nga sáp nhập, Ukraina quyết tâm giành lại bán đảo này

Chi Phương


CHIẾN TRANH UKRAINA

Đăng ngày:

Lễ kỷ niệm bán đảo Crimée 9 năm bị sáp nhập vào Nga, Crimée, ngày 17/03/2023.
Lễ kỷ niệm bán đảo Crimée 9 năm bị sáp nhập vào Nga, Crimée, ngày 17/03/2023. AP

Cách nay 9 năm, ngày 18/03/2014, tổng thống Vladimir Putin đã ký thoả thuận sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý bị cho là “giả tạo”. Vấn đề Crimée nổi lên kể từ khi Nga tiến hành xâm lược Ukraina và vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraina. Mong muốn của Kiev giành lại bán đảo Crimée đã khiến phương Tây bối rối.  

"Qua việc giành lại bán đảo Crimée, chúng ta sẽ lập lại hòa bình. Đó là lãnh thổ của chúng ta, dân tộc chúng ta, lịch sử của chúng ta", Volodymyr Zelensky đã viết như vậy trên Twitter vào tháng trước. Tổng thống Ukraina thường xuyên tuyên bố rằng Ukraina sẽ giành lại kiểm soát bán đảo bị sáp nhập này. Kể từ khi Nga rút quân khỏi Kherson và khu vực hữu ngạn sông Dniepr, viễn cảnh này có vẻ như không còn khó thực hiện so với hồi đầu cuộc tấn công của Nga.

Các lãnh đạo phương Tây vẫn luôn công khai khẳng định rằng Crimée thuộc về Ukraina, nhưng trên thực tế đối với họ, bán đảo này có vẻ như là một trường hợp đặc biệt. Tuy không nói ra, nhưng nhiều quan chức tin rằng Ukraina không đủ khả năng giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình bằng vũ lực. Paris cũng như Luân Đôn hay Berlin đều nhấn mạnh rằng phương Tây chỉ có thể hỗ trợ nỗ lực chiến tranh trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, cũng có lo ngại về việc Nga sẽ phản ứng dữ dội hơn hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân, dobán đảo Crimée có giá trị biểu tượng và chính trị rất quan trọng đối với Vladimir Putin.   

Những nước ủng hộ Ukraina không khuyến khích nước này giành lại Crimée nhưng không công khai nói điều này. Về mặt chính thức họ để cho Kiev tự quyết định về nhịp độ của cuộc chiến.
************

Tin tức thế giới 18-3: Nhiều nước ủng hộ lệnh bắt ông Putin; Nga nói 'không thể chấp nhận được'


Tin tức thế giới 18-3: Nhiều nước ủng hộ lệnh bắt ông Putin; Nga nói không thể chấp nhận được - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ủy viên về quyền trẻ em của Nga Maria Lvova-Belova vào tháng 2-2023 - Ảnh: REUTERS

Nga khẳng định lệnh bắt ông Putin vô hiệu 

Nga không công nhận thẩm quyền của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) và coi các phán quyết của cơ quan này là vô hiệu lực, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời ngày 17-3 về việc ICC phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Thực tế, đó là điều duy nhất tôi có thể nói với quý vị về quyết định này", Hãng tin Tass dẫn lời ông Peskov chỉ trích lệnh bắt là "thái quá và không thể chấp nhận được". 

Tuy nhiên, người phát ngôn Nga không trả lời câu hỏi liệu quyết định của tòa án có ảnh hưởng đến chuyến thăm của ông Putin tới các quốc gia đã công nhận quyền tài phán của ICC hay không.

Trước đó, ICC đã phát lệnh bắt ông Putin và ủy viên về quyền trẻ em của Nga Maria Lvova-Belova với cáo buộc vi phạm "các tội ác chiến tranh" tại Ukraine. 

Nhiều nước phương Tây đã lên tiếng ủng hộ quyết định này. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc Nga phạm tội ác chiến tranh là điều "không phải nghi ngờ", trong khi Pháp tuyên bố "không ai có thể thoát khỏi công lý".

Giải thích về động thái này, công tố viên Karim Khan của ICC giải thích rằng các thẩm phán tin rằng có "cơ sở hợp lý" để nghi ông Putin có trách nhiệm hình sự trong việc hàng trăm trẻ em Ukraine đã được đưa tới Nga. 

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Khan cho biết ông Putin có thể bị bắt giữ nếu đặt chân đến bất cứ đâu tại 120 quốc gia công nhận ICC. 

Công tố viên của ICC cho biết đây chỉ là "bước đầu" và vẫn còn nhiều cuộc điều tra đang tiếp diễn về xung đột ở Ukraine.

* Mỹ nối lại hoạt động do thám trên Biển Đen. Ngày 17-3, các quan chức Mỹ cho biết Washington đã nối lại hoạt động của các máy bay do thám không người lái sau vụ chiếc MQ-9 Reaper của nước này rơi sau khi va chạm với tiêm kích Su-27 của Nga.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức này xác nhận một chiếc RQ-4 Global Hawk đã thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đen cùng ngày. 

Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó cũng khẳng định sẽ không ngừng hoạt động do thám tại khu vực này.

Tin tức thế giới 18-3: Nhiều nước ủng hộ lệnh bắt ông Putin; Nga nói không thể chấp nhận được - Ảnh 3.

Mỹ công bố hình ảnh tiêm kích Su-27 của Nga áp sát máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Washington ngày 14-3 - Ảnh: REUTERS

* Nga đồng ý kéo dài thỏa thuận ngũ cốc đến ngày 18-5. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia cho biết Matxcơva đã thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine rằng nước này sẽ gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ở Biển Đen trong 60 ngày. 

Trước đó, Ukraine cho biết muốn thỏa thuận được gia hạn thêm 120 ngày. 

Ngày 17-3, Liên Hiệp Quốc cho biết đang "làm mọi thứ có thể" để đảm bảo một thỏa thuận cho phép tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Biển Đen. 

Thỏa thuận, do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian giữa Nga và Ukraine, được ký vào tháng 7-2022 và gia hạn thêm 120 ngày vào tháng 11-2022 nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu một phần do xung đột Ukraine. Thỏa thuận này sẽ hết hạn vào ngày 18-3.

Ông Nebenzia cũng đặt thời hạn 2 tháng cho các nước phương Tây và Mỹ để gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ngành nông nghiệp của Nga. 

Trước đó, Matxcơva chỉ trích thỏa thuận ngũ cốc chỉ thực hiện việc xuất khẩu của Ukraine mà phớt lờ xuất khẩu của Nga. 

Chính quyền Pháp đối mặt với bỏ phiếu bất tín nhiệm. 

Sau khi quyết tâm thúc đẩy cải cách hưu trí, chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. 

Ngày 17-3, các chính trị gia đối lập của Pháp đã yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ để đáp lại việc Thủ tướng Elisabeth Borne kích hoạt điều 49:3 của Hiến pháp để thông qua dự luật cải cách hưu trí mà không cần bỏ phiếu ở Quốc hội.

Tin tức thế giới 18-3: Nhiều nước ủng hộ lệnh bắt ông Putin; Nga nói không thể chấp nhận được - Ảnh 5.

Người biểu tình trên đường ray tàu hỏa ở Bordeaux, Pháp, ngày 17-3 - Ảnh: AFP

Trên toàn nước Pháp, biểu tình bùng nổ dữ dội sau động thái của chính phủ nhằm nâng tuổi hưu từ 62 lên 64. Hơn 300 người bị bắt giữ, theo Bộ Nội vụ nước này. 

Biểu tình, kéo dài từ tháng 1-2023, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, trường học và các dịch vụ công ở Pháp. Tuy nhiên, công đoàn tiếp tục kêu gọi biểu tình vào tuần sau.

* Ông Trump trở lại Facebook, YouTube. "Tôi đã trở lại", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong bài đăng đầu tiên ngày 17-3 sau khi được mở lại tài khoản mạng xã hội Facebook và YouTube. 

Kèm với bài đăng là đoạn video khoảng 12 giây khi ông có bài phát biểu chiến thắng tại cuộc bầu cử năm 2016 rằng: "Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, chuyện phức tạp". 

Ông Trump đã bị nhiều mạng xã hội cấm cửa sau vụ những người ủng hộ ông tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ năm 2021.

* Mỹ treo thưởng 20.000 USD để giải cứu công dân bị bắt cóc ở Mexico. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết những ai cung cấp thông tin có thể giúp giải cứu công dân Mỹ Maria del Carmen Lopez sẽ nhận được món tiền thưởng trên. 

Đài CNN dẫn lời văn phòng FBI ở Los Angeles cho biết bà Carmen Lopez, 63 tuổi, bị bắt cóc tại nhà mình ở Mexico cách đây hơn một tháng. 

Đầu tháng này, 4 người Mỹ cũng đã bị các thành viên băng đảng ma túy ở Mexico nổ súng bắn và bắt đi ngay sau khi tới Mexico, trong đó 2 người đã thiệt mạng.

Quận Cam hứng bão

Hình ảnh hồ bơi sau một nhà dân nằm cheo leo bên miệng hố sạt lở thuộc thành phố San Clemente, thuộc quận Cam, bang California (Mỹ) cho thấy sức tàn phá của bão quét qua nơi này những ngày qua. (Ảnh: REUTERS)


**********

Chiến sự ngày 387: Ba Lan, Slovakia hứa gửi chiến đấu cơ cho Ukraine, Nga cảnh báo


Trong bản cập nhật chiến sự vào sáng 17.3, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã phóng 5 tên lửa và tiến hành 18 cuộc không kích trong 24 giờ trước đó, theo trang The Kyiv Independent.

Các lực lượng Nga cũng đã thực hiện hơn 100 cuộc tấn công từ nhiều hệ thống rốc két phóng loạt, theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Chiến sự ngày 387: Ba Lan, Slovakia hứa gửi chiến đấu cơ cho Ukraine, Nga cảnh báo   - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bắn một quả đạn cối vào một vị trí tiền tuyến gần thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ngày 16.3

Reuters

Trong khi đó, Không quân Ukraine nhắm mục tiêu vào 7 căn cứ tạm thời của Nga, còn lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine tấn công 5 căn cứ tạm thời, 5 sở chỉ huy, 2 trạm radar, kho chứa nhiên liệu, thiết bị gây nhiễu và hệ thống phòng không, theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Đến tối 17.3 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Tốc độ tiến quân của Nga ở mức thấp nhất kể từ tháng 1?

Bộ Quốc phòng Anh ngày 17.3 nhận định quân chính quy của Nga và lực lượng lính đánh thuê của công ty quân sự tư nhân Wagner gần đây đã giành được một số vị trí phía tây sông Bakhmutka ở trung tâm thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk.

"Tuy nhiên, nhìn rộng hơn trên toàn tuyến, Nga đang tiến hành một số hành động tấn công cục bộ với tốc độ thấp nhất kể từ ít nhất là tháng 1.2023", Bộ Quốc phòng Anh đánh giá trong bản cập nhật tình báo mới nhất.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng tốc độ tấn công thấp của Nga "rất có thể" liên quan đến tình trạng quân đội Nga tạm thời không đạt hiệu quả chiến đấu của các đội hình được triển khai ở một mức độ nào đó.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, giới chỉ huy quân đội Nga sẽ cố gắng khôi phục tiềm năng tấn công của các lực lượng sau khi bổ sung nhân lực và đạn dược.

"Trong khi chờ đợi, các chỉ huy có thể sẽ buộc phải lựa chọn giữa việc tiến hành các hoạt động tấn công và việc tổ chức một cuộc phòng thủ toàn diện đáng tin cậy", Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Đến tối 17.3 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đánh giá trên của Bộ Quốc Phòng Anh.

Trong khi đó, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin ngày 17.3 nói rằng các lực lượng Nga đang tiến vào Bakhmut sau khi ngăn chặn nỗ lực rút lui của một số đơn vị quân sự Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Phương Tây cảnh báo Ukraine đừng để phí "nỗ lực cuối cùng" về viện trợ đạn dược vì Bakhmut

Slovakia sẽ tặng 13 máy bay chiến đấu cho Ukraine

Thủ tướng Slovakia Eduard Heger ngày 17.3 cho hay nước này sẽ tặng 13 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine, theo AFP.

"Chúng tôi sẽ bàn giao 13 máy bay MiG-29 của chúng tôi cho Ukraine", Thủ tướng Heger nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm Bratislava cũng sẽ chuyển giao hệ thống phòng không Kub cho Kyiv.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad nói rằng việc chuyển giao các máy bay MiG-29 từ Slovakia tới Kiev sẽ mất "vài tuần".

Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 16.3 thông báo rằng Warsaw sẽ gửi 4 máy bay MiG-29 do Liên Xô sản xuất tới Ukraine "trong những ngày tới".

Trong khi đó, Điện Kremlin ngày 17.3 tuyên bố các máy bay chiến đấu mà Ba Lan và Slovakia sẽ gửi cho Ukraine sẽ bị phá hủy, đồng thời lặp lại rằng việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kyiv sẽ không làm thay đổi các mục tiêu quân sự của Nga.

Nga khen thưởng phi công "hạ" UAV Mỹ

Hãng tin RIA ngày 17.3 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trao tặng "giải thưởng nhà nước" cho các phi công của hai máy bay chiến đấu Su-27 trong vụ máy bay không người lái (UAV) MQ-9 của Mỹ rơi ở biển Đen hôm 14.3, theo Reuters.

Khi công bố các giải thưởng ngày 17.3, Bộ Quốc phòng Nga tái khẳng định các máy bay Nga đã không va chạm với UAV Mỹ, và chiếc MQ-9 rơi vì chuyển hướng gấp dẫn đến mất lái và mất cao độ. Moscow cũng cho rằng thiết bị của Mỹ đã xâm phạm ranh giới khu vực được thiết lập tạm thời cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine.

Bản tin cũng dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng hành động của Mỹ giống như một sự khiêu khích nhằm gia tăng căng thẳng

Ông Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào tuần sau

Reuters dẫn lại thông báo Điện Kremlin đưa ra ngày 17.3 cho biết theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga từ ngày 20-22.3.

"Trong các cuộc hội đàm, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề thời sự về phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc", Điện Kremlin cho biết.

"Một số văn kiện song phương quan trọng sẽ được ký kết", Điện Kremlin thông báo thêm.

Thông tin chuyến đi cũng được Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong họp báo chiều 17.3 cho biết Chủ tịch Tập sẽ trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực với Tổng thống Putin trong chuyến thăm Nga.


***********

Hai nước NATO gửi tiêm kích cho Ukraine

Thụy Miên

Phi đội gồm 11 tiêm kích MiG-29 của Slovakia chính thức về hưu mùa hè năm ngoái và đa số trong tình trạng không hoạt động. Slovakia sẽ gửi cho Ukraine những chiếc còn sử dụng được, số máy bay còn lại sẽ trở thành nguồn cung cấp phụ tùng. 

Nước này cũng viện trợ một số hệ thống phòng không KUB của mình cho Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 386, Nga mò UAV Mỹ, Ukraine nhận MiG-29; sắp có hội đàm Putin-Tập Cận Bình

00:19:42

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 386, Nga "mò" UAV Mỹ, Ukraine nhận MiG-29; sắp có hội đàm Putin-Tập Cận Bình

Một ngày trước, Ba Lan tuyên bố sẽ chuyển giao 4 chiếc MiG-29 cho Kyiv trong những ngày tới, trở thành nước đầu tiên trong số các đồng minh cung cấp dòng máy bay chiến đấu cho Ukraine. Còn Bỉ cho hay sẽ cung cấp 240 xe tải quân sự hiệu Volvo cho Ukraine.

Hai nước NATO gửi tiêm kích cho Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ clip Lầu Năm Góc công bố về vụ va chạm với máy bay trên Biển Đen

Reuters

TASS hôm 17.3 đưa tin lực lượng Nga dưới sự hỗ trợ hỏa lực của Quân đoàn Donetsk số 1 đã đẩy mạnh tấn công ở mặt trận Maryinka, xóa sổ 3 cứ điểm của Ukraine. Còn ở điểm cách Bakhmut vài ki lô mét, các đơn vị tấn công bộ binh Ukraine cho biết chuẩn bị sẵn sàng trước bất kỳ kịch bản nào.

Trong khi đó, tình hình tại Biển Đen tiếp tục căng thẳng sau khi Hải quân Nga tăng cường sự hiện diện tại đây theo sau vụ va chạm giữa tiêm kích Su-27 của Nga với MQ-9 của Mỹ hôm 14.3. Lầu Năm Góc công bố video clip ghi hình "bằng chứng" cho thấy 2 tiêm kích Nga tiếp cận và xả nhiên liệu gần chiếc MQ-9. Kế đến, một chiếc Su-27 va vào cánh quạt của MQ-9, khiến máy bay Mỹ rơi xuống Biển Đen. Theo TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trao phần thưởng cho các phi công Su-27 nhờ công ngăn chặn máy bay Mỹ đi vào vùng Nga đang tổ chức chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Phương Tây cảnh báo Ukraine đừng để phí "nỗ lực cuối cùng" về viện trợ đạn dược vì Bakhmut


***********

Đội biệt kích Ukraine ngăn Nga khép vòng vây Bakhmut

Ẩn mình trong khu rừng nhỏ, chỉ huy đơn vị biệt kích Ukraine thông báo cho các binh sĩ nhiệm vụ ngăn chặn lực lượng Nga đang tấn công Bakhmut.

Các đơn vị biệt kích Ukraine có nhiệm vụ bảo vệ làng Grygorivka, cách Bakhmut khoảng 10 km về phía tây bắc. Nếu binh sĩ Nga và nhóm lính Wagner chiếm được làng Grygorivka, họ sẽ khép chặt gọng kìm bao vây Bakhmut, định đoạt chiến trường tại nơi chứng kiến giao tranh đẫm máu nhất nhiều tháng qua.

"Chúng tôi phòng ngự từ các ngọn đồi xung quanh làng. Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn đối phương tấn công và hỗ trợ pháo binh cho bộ binh", chỉ huy nhóm biệt kích, 45 tuổi, nói.

Nhóm biệt kích Ukraine mặc trang phục ngụy trang, mang theo súng trường tấn công Tavor TAR-21 do Israel thiết kế và sản xuất ở Ukraine.

Ở chiến trường xung quanh Bakhmut, tiếng pháo kích liên tục vang lên, báo hiệu các đợt giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine sáng 16/3 cho biết lực lượng Nga đã tấn công dữ dội làng Orikhovo-Vasylivka và Bogdanivka, cách tuyến phòng ngự của đội biệt kích vài km. Các đơn vị Ukraine tại hai làng này đã đẩy lùi nhiều đợt xung kích của đối phương.

"Tình hình rất khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn kiểm soát được", chỉ huy đội biệt kích Ukraine cho biết.

Chỉ huy này cho hay Nga có lợi thế về pháo binh và Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề vì điều này. "Đó là lý do khiến chúng tôi phải lùi lại, song đôi lúc cũng phản công", ông nói, thêm rằng Nga đang tìm cách chiếm làng Bogdanivka, sau đó là Chasiv Yar, để "thắt miệng túi" bao vây Bakhmut.

Chasiv Yar, thị trấn nhỏ gần phía tây Bakhmut, cũng là mục tiêu lực lượng Nga đang nhắm tới để khép gọng kìm.

Các binh sĩ của một đơn vị đặc nhiệm Ukraine tập trung ở khu rừng gần Bakhmut hôm 15/3. Ảnh: AFP.

Các binh sĩ của một đơn vị đặc nhiệm Ukraine tập trung ở khu rừng gần Bakhmut hôm 15/3. Ảnh: AFP.

Tại thị trấn nhỏ Pryvillya, cách mặt trận khoảng 2 km, người lính có mật danh "Romeo" đang chỉ huy một đơn vị cắm chốt ở đây cho biết Nga đã tổ chức tấn công suốt một tuần qua, nhằm áp sát trung tâm Bakhmut.

Ở Pryvillya, mật độ pháo kích diễn ra ít hơn và hai bên chủ yếu sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công nhau.

Max, 40 tuổi, đang điều khiển một UAV mang lựu đạn hướng về phía khu rừng nơi lực lượng Nga đóng quân. Trên màn hình điều khiển của Max, khung cảnh bên dưới hiện lên rõ ràng.

Max điều khiển chiếc UAV bay lơ lửng cách mặt đất khoảng 20 m. Tuy nhiên, khi tiến gần mục tiêu, tín hiệu điều khiển chiếc UAV đột nhiên bị gián đoạn. Max vội vã nhấn nút thả lựu đạn rồi cố điều khiển chiếc UAV quay về chỗ mình, khiến quả lựu đạn trượt mục tiêu.

"Nga đang gây nhiễu, cắt tín hiệu giữa UAV và người điều khiển", Max nói. Chiếc UAV của Max có một vài vết đạn, dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga đã nhắm bắn khi nó mất kiểm soát và hạ độ cao.

Max cho biết đã mất tổng cộng 62 UAV kể từ khi bắt đầu xung đột, có ngày tới ba chiếc bị rơi.

"Nga đã chuẩn bị cho cuộc chiến này trong thời gian dài và huấn luyện lực lượng tác chiến điện tử", Zyma, lãnh đạo đơn vị điều khiển UAV ở miền nam Ukraine, nhận định, thêm rằng phía Nga dùng nhiều kỹ thuật khác nhau để chặn tín hiệu tới UAV, hoặc tạo tín hiệu giả để UAV đi chệch hướng.

Max cho biết các binh sĩ Ukraine vẫn cố gắng làm việc hiệu quả nhất có thể. "Tôi cảm thấy ổn vì có thể nhìn thấy ngay kết quả nỗ lực của mình. Tôi có thể sử dụng thời gian và đạn dược một cách hiệu quả. Điều đó khiến tôi hài lòng", Max nói.

Ngọc Ánh (Theo AFP)


**********

Mẫu thiết giáp được Ukraine tin dùng ở Bakhmut


Xe chiến đấu bộ binh BTR-4 là mẫu thiết giáp được quân đội Ukraine sử dụng phổ biến nhất trong nỗ lực phòng thủ thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk trước đà tấn công liên tục của lực lượng Nga.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội tháng trước cho thấy BTR-4 hiệp đồng với nhóm binh sĩ Ukraine tấn công vị trí của một nhóm tay súng Wagner ở phía bắc Bakhmut. Trận đánh thể hiện khả năng chiến đấu của một trong những mẫu thiết giáp được Ukraine tin dùng nhất hiện nay, đặc biệt là trong các trận đánh ác liệt tại Bakhmut.

BTR-4 là dự án tư nhân do Nhà máy chế tạo máy Morozov, cơ sở sản xuất tăng thiết giáp nổi tiếng của Ukraine, triển khai đầu thập niên 2000. Nguyên mẫu xe được trưng bày tại triển lãm ở thủ đô Kiev hồi tháng 6/2006, dây chuyền sản xuất hàng loạt khởi động cuối năm 2008 và lô hàng 10 chiếc đầu tiên được đưa vào biên chế quân đội Ukraine năm 2009.

Mẫu thiết giáp được Ukraine tin dùng ở Bakhmut

Xe thiết giáp BTR-4 Ukraine hiệp đồng với bộ binh tấn công vị trí tay súng Wagner trong video hồi tháng 2. Video: Twitter/Militarylandnet.

Thiết kế nội thất của BTR-4 có nhiều khác biệt với các dòng BTR-60/70/80 ra đời từ thời Liên Xô và vẫn phục vụ trong biên chế quân đội Ukraine, với một số điểm tương đồng các xe thiết giáp phương Tây.

Lái xe và trưởng xe ngồi phía trước, động cơ và hệ thống truyền động nằm giữa thân, trong khi khoang chở bộ binh nằm phía sau. Thiết kế này cho phép nhà sản xuất triển khai nhiều cấu hình khác nhau trên khung thân BTR-4 cơ bản, từ chiến đấu và chở quân đến xe cứu thương hoặc cứu kéo phương tiện cơ giới.

Xe chiến đấu bộ binh BTR-4 được trang bị cụm vũ khí gồm pháo tự động 2A72 cỡ nòng 30 mm, súng máy đồng trục 7,62 mm, súng phóng lựu tự động 30 mm và tối đa 4 tên lửa chống tăng dẫn đường. Vỏ thép hàn của xe chống chịu được đạn bộ binh và có thể làm đạn chống tăng RPG chệch hướng, mặt trong được bọc vật liệu kevlar để ngăn mảnh văng xuyên phá gây sát thương.

Đơn hàng lớn đầu tiên của dòng xe này được Ukraine công bố năm 2012, khi Bộ Quốc phòng Iraq đặt mua 450 chiếc BTR-4E. Tuy nhiên, quân đội Iraq hủy đơn hàng sau khi nhận 88 phương tiện vì cho rằng xe BTR-4E có vấn đề về chất lượng. Lục quân Ukraine sau đó tiếp nhận 52 xe đã xuất xưởng nhưng chưa được chuyển cho Iraq.

Nigeria được bàn giao khoảng 40-50 chiếc BTR-4E vào năm 2014, dòng xe này cũng vượt qua thử nghiệm và đánh giá của quân đội Indonesia nhưng Jakarta hồi năm 2017 thông báo từ bỏ ý định mua hàng.

Các đơn vị Vệ binh Quốc gia Ukraine tiếp nhận 10 xe BTR-4E vào tháng 4/2014 và sử dụng chúng trong trận đánh ở Slavyansk, khiến dân quân thân Nga bị đẩy lùi khỏi thành phố và phái rút về Donetsk. Nhiều quân nhân Ukraine khi đó đã ca ngợi khả năng phòng vệ, cơ động và hệ thống kính ngắm của BTR-4.

Quân đội và Vệ binh Quốc gia Ukraine biên chế khoảng 250 xe BTR-4 trước khi nổ ra chiến sự với Nga hồi tháng 2/2022. Nhu cầu sử dụng thiết giáp này trên chiến trường tăng lên, buộc nhà máy Morozov gấp rút xuất xưởng một số xe gần hoàn thiện.

BTR-4 là một trong những xe thiết giáp tốt nhất của Ukraine, nhưng nó không phải xe tăng và rất dễ tổn thương trước hỏa lực đối phương. Lực lượng Nga đã phá hủy hoặc thu giữ ít nhất 77 chiếc BTR-4 trong hơn một năm qua, tương đương 1/4 số xe trong biên chế Ukraine.

Thiết giáp BTR-4 thuộc Lữ đoàn số 92 diễn tập ở Yavoriv, miền tây Ukraine, hồi năm 2017. Ảnh: US Army.

Thiết giáp BTR-4 thuộc Lữ đoàn số 92 diễn tập ở Yavoriv, miền tây Ukraine, hồi năm 2017. Ảnh: US Army.

Nhiều chiếc còn lại đang được triển khai ở Bakhmut trong đội hình Lữ đoàn Spartan thuộc Bộ Nội vụ Ukraine và Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 92 của lục quân. Một số xe được bổ sung giáp lồng để đối phó đạn chống tăng RPG-7.

Giới chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá BTR-4 phù hợp với tác chiến đô thị nhờ khả năng cơ động cao và pháo 2A72 có tốc độ bắn nhanh. Tuy nhiên, chúng cần được bộ binh yểm trợ chặt chẽ để ngăn đối phương tập kích, điều được thể hiện rõ trong video trận đánh hồi tháng 2.

Trong video, xe BTR-4 Ukraine khai hỏa về vị trí của các tay súng Wagner ở khoảng cách rất gần, đồng thời liên tục di chuyển tiến lùi để tránh hỏa lực bắn trả từ đối phương. Bộ binh Ukraine cũng cẩn thận càn quét khu vực phía sau xe, nhằm tránh nguy cơ đối phương tập hậu và phá hủy chiếc BTR-4.

BTR-4 cũng dễ tổn thương bởi hỏa lực pháo binh trên tuyến đường cuối cùng để tiếp cận Bakhmut, vốn nằm trong tầm bắn của nhiều đơn vị Nga những ngày gần đây. Ít nhất hai xe BTR-4 đã bị phá hủy trong vài tuần qua, ảnh hưởng đáng kể tới năng lực chiến đấu của các đơn vị cố thủ tại Bakhmut.

"BTR-4 là khí tài rất hiệu quả, nhưng các vũ khí hiện đại nhất cũng luôn đối mặt nguy cơ biến thành sắt vụn ở chiến trường ác liệt nhất tại Ukraine", chuyên gia quân sự Mỹ David Axe nhận xét trong bài viết trên Forbes.

Vũ Anh (Theo Forbes)


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm