Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 19-03 -2024

xxx

Hoaluc 3
*************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

3 phút

(AFP) - Cuba : Tình hình cúp điện ngày càng nghiêm trọng, người dân giận dữ. Hôm qua 17/03/2024, hàng trăm người đã biểu tình trên các đường phố ở Santiago, miền đông nam Cuba, để phản đối tình trạng cúp điện kéo dài hồi cuối tuần qua. Nhiều người hô to khẩu hiệu đòi « thực phẩm và điện ». Trong những ngày qua, người dân Santiago, thành phố lớn thứ hai của Cuba, nhiều lần bị cúp điện, có đợt kéo dài tới 14 giờ đồng hồ. Trên mạng X, tổng thống Miguel Diaz-Canel viết « Có một số người bày tỏ sự bất mãn về dịch vụ cấp điện và thực phẩm », và cảnh báo là có « những kẻ thù của Cách mạng », nhất là « những kẻ khủng bố ở Mỹ » khai thác tình hình này vì mục đích gây bất ổn cho Cuba.

(AFP) - Brazil : Nhiệt độ tại Rio de Janeiro lên tới mức kỷ lục 62,3 độ C. Đây là nhiệt độ ở mức cao nhất trong tháng 03 từng được ghi nhận kể từ khi Viện khí tượng quốc gia Brazil bắt đầu đo nhiệt độ hồi năm 1943. Trái lại, miền nam Brazil lại đang hứng chịu những cơn mưa xối xả. Nhà chức trách hôm qua 17/03/2024 cảnh báo có nhiều nguy cơ là tuần này sẽ có mưa giông, gió rét nghiêm trọng ở miền trung và nam đất nước. Các chuyên gia cho rằng những hiện tượng thời tiết cực đoan và tình hình bất ổn về khí tượng là do biến đổi khí hậu và hiện tượng El Niño ảnh hưởng đến vùng cực nam châu Mỹ Latinh vào giữa mùa hè.

(AFP) - Sự đa dạng hơn về sinh thái sẽ giúp rừng chống đỡ tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu. Đây là kết quả của hai nghiên cứu được công bố hôm nay 18/03/2024. Nghiên cứu đầu tiên là của các nhà nghiên cứu tại Đức và Pháp và được đăng tải trên tạp chí Global Change Biology, cho thấy sự đa dạng thực vật của một khu rừng hoặc đồng cỏ bảo vệ những nơi này trước sự khắc nghiệt của nhiệt độ, qua đó thúc đẩy các quá trình của hệ sinh thái, chẳng hạn như phân hủy, giúp đất tiếp tục đóng vai trò bể chứa carbon. Nghiên cứu thứ hai của các nhà khoa học Trung Quốc và Pháp, được công bố trên tạp chí PNAS, cho thấy đa dạng sinh học có khả năng bù đắp những tác động tiêu cực của hạn hán.

(AFP) - Nga : Thêm 2 người chết tại vùng biên Belgorod do bị Ukraina oanh kích. Hôm nay 18/03/2024, thống đốc vùng Belgorod của Nga, Vyacheslav Gladkov, cho biết trên Telegram là một thanh niên 17 tuổi và một người đàn ông thiệt mạng do một cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào một ngôi nhà ở làng Nikolskoye, 4 người khác bị thương. Như vậy là sau 1 tuần, số người chết trên lãnh thổ Nga vì các cuộc tấn công của Ukraina lên đến 13 người. Kiev trong những ngày qua gia tăng oanh kích các vùng lãnh thổ của Nga sát biên giới với Ukraina để đáp trả các vụ tấn công của Nga. 

(AFP) - Pakistan oanh kích vào lãnh thổ Afghanistan làm 8 người chết. Phát ngôn viên chính phủ Taliban Zabihullah Mujahid thông báo, 8 thường dân, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng vào sáng nay 18/03/2024 sau khi Pakistan thực hiện các cuộc oanh kích vào hai tỉnh ở gần biên giới chung với Afghanistan. Kabul đe dọa Islamabad sẽ « phải hứng chịu những hậu quả không thể kiểm soát » sau cuộc oanh kích nói trên. 

(AFP) - Seoul : Bắc Triều Tiên đã gửi 7.000 conteners vũ khí sang Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Shin Won Sik ngày 18/03/2024 khẳng định từ tháng 7/2023 đến nay Bình Nhưỡng đã cung cấp rất nhiều đạn dược, vũ khí cho « đồng minh » Matxcơva. Sau Hoa Kỳ, Seoul tháng 10/2023 từng xác nhận Bắc Triều Tiên « gửi hơn 1 triệu đạn pháo sang Nga, đóng góp cho cỗ máy chiến tranh của Matxcơva »


************

Quyền lực vẫn trong tay Putin : Nước Nga và chiến tranh Ukraina đi về đâu ?

Thanh Hà

Sau gần 25 năm liên tục cầm quyền, tổng thống Nga Vladimir Putin, 71 tuổi, vừa được hơn 87% cử tri tín nhiệm, để tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ 6 năm. Đây là mức tín nhiệm cao nhất từ khi cựu tình báo KGB này lao vào chính trường. Nhưng tương lai nào cho Liên Bang Nga từ nay đến 2030 và hồi kết nào cho Ukraina khi mà Vladimir Putin được « toàn dân » ủng hộ như hình ảnh mà Matxcơva muốn đưa ra với quốc tế nhân bầu cử lần này ?

Đăng ngày:

5 phút

Với tỉ lệ tín nhiệm cao như vậy, phải chăng cử tri Nga đã « ủy thác » cho chủ nhân điện Kremlin nhiệm vụ tiếp tục đem lại hào quang đã mất cho nước Nga ? Giới chuyên gia e rằng, trong nhiệm kỳ tổng thống 6 năm sắp tới của Putin, đối lập Nga sẽ bị đàn áp mạnh hơn và tham vọng quân sự của Matxcơva chưa chắc đã dừng lại ở Ukraina.

Căn cứ vào các kết quả bầu cử tổng thống Nga từ năm 2000, uy tín của Vladimir Putin chỉ có đi lên. Cách nay gần 25 năm ông bước vào điện Kremlin với 53 % cử tri ủng hộ để rồi, đến lần thứ 5 ra tranh cử Putin lại càng được cử tri tin tưởng hơn. Theo Ủy Ban Bầu Cử Nga tỷ lệ đi bầu băm nay là 75 %, cao hơn so với cuộc bầu cử lần trước hồi 2018. Một nhà quan sát châm biếm, với đà này, ra tranh cử lần tới, Vladimir Putin sẽ được 100 % cử tri Nga bỏ phiếu cho ông.

Ngay tối qua, khi các phòng phiếu vừa đóng cửa Vladimir Putin đã cảm ơn cư tri « tin tưởng » ông. Nhà chính trị học Andrei Kolesniko, một trong những tiếng nói tương đối độc lập còn sống tại Matxcơva được Le Monde trích dẫn ghi nhận, Putin muốn tái đắc cử với một tỉ lệ cao chót vót vì cần coi đấy là « một cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện các chính sách sau này ».

Nhà nghiên cứu Taniana Kastueva Jean, Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp cho rằng, lãnh đạo điện Kremlin cần thành tích đó để chứng minh và « tự thuyết phục rằng » dân Nga ủng hộ « chiến dịch quân sự » tại Ukraina và họ « chấp nhận » những hy sinh và « hậu quả » từ cuộc chiến đó.

Mặc sức cho phương Tây tố cáo một « trò hề » dân chủ Matxcơva dựng lên, một cuộc bầu cử « không tự do, công bằng »… nhưng rõ ràng là cả về đối nội lẫn đối ngoại, quyền lực của Vladimir Putin đã được củng cố thêm sau bầu cử từ ngày 15-17/03/2024. Matxcơva nhắc nhở với công luận trong nước và quốc tế rằng quyền lực ở Nga vẫn tập trung trong tay một người là Vladimir Putin, bằng chứng là không một ai trong số ba đối thủ còn lại của Vladimir Putin thu được đến 5 % phiếu bầu.

Nhưng câu hỏi quan trọng hơn cả là giờ đây Vladimir Putin sẽ làm gì với quyền lực tuyệt đối và « không có giới hạn » đó ? Phát biểu tối qua chủ nhân điện Kremlin báo trước « chúng ta còn rất nhiều việc cụ thể và quan trọng phải hoàn thành ». 

Năm 2018, mới chỉ được 76 % cử tri ủng hộ, Vladimir Putin đã cải tổ Hiến Pháp cho phép ông điều hành đất nước đến năm 2036 vậy thì lần này, tổng thống Nga còn đi xa đến đâu ?

Từ hai năm nay, tổng thống Putin lập đi lập lại là nước Nga bị phương Tây « đe dọa » và đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang. Sau hai năm chiến tranh Ukraina, hiện tại cỗ máy quân sự của Nga vẫn tiếp tục được củng cố, kinh tế vẫn kháng cự được trước các đòn trừng phạt liên tiếp Âu Mỹ ban hành, đối lập Nga trong thế rắn không đầu, tầng lớp tinh hoa, tài phiệt vẫn sát cánh bên Putin và ông tin chắc là công luận Nga « trăm người như một » sẽ đồng lòng theo ông đến cùng, vì « vai trò của Nga trên thế giới, vì toàn vẹn lãnh thổ của nước Nga ».

Điều đó báo trước « Matxcơva sẽ không chấp nhận bất kỳ một tiếng nói bất đồng nào trong nước ». Các chiến dịch đàn áp công dân Nga rồi đây sẽ còn gia tăng trong những thăng sắp tới. Andrei Soldatov thuộc trung tâm nghiên cứu châu Âu (Center for European Policy Analysis) trụ sở tại Mỹ, dự báo quyền hạn của các cơ quan tình báo Nga sẽ được mở rộng và các đợt đàn áp sẽ khốc liệt hơn, kể cả « những vụ ám sát » nhắm vào các nhà đối lập, bởi vì Vladimir Putin tin rằng đấy là điều cần thiết cho « ổn định chính trị » của nước Nga.

Riêng trên Ukraina, đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy Vladimir Putin sẽ « thay đổi chính sách » và dừng lại cỗ máy chiến tranh. Có điều như Angela Stent, thuộc viện nghiên cứu Mỹ tại Washington được báo The Wall Street Journal trích dẫn cho rằng, Vladimir Putin sẽ kiên nhẫn đợi đối phương kiệt sức trên chiến trường vào lúc mà các điểm tựa của Kiev là Âu Mỹ thì bắt đầu mệt mỏi và để lộ những dấu hiệu rạn nứt. Đấy là chưa kể khả năng Matxcơva có thêm một lợi thế sau kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ nếu như Nhà Trắng đổi chủ.


************

Tại thượng đỉnh dân chủ, Mỹ cảnh báo về sự nguy hiểm của thông tin xuyên tạc

VOA News

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói trong một năm mà hơn một nửa thế giới sẽ tổ chức bầu cử, các công nghệ mới bao gồm mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đã khiến thông tin xuyên tạc trở thành mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ ba ở Seoul ngày 18/3, ông Blinken nhấn mạnh mặc dù những công nghệ đó đã thúc đẩy đáng kể môi trường thông tin vốn đã thay đổi nhanh chóng, nhưng chúng cũng “tạo ra chất xúc tác cho thông tin xuyên tạc, thúc đẩy sự phân cực, làm tăng thêm cảm giác bối rối chung mà mọi người phải đối mặt về thế giới xung quanh họ.”

Ông Blinken nói rằng trong đại dịch COVID-19, thông tin xuyên tạc đã ngăn cản hàng triệu người tiêm chủng, “đôi khi dẫn đến hậu quả tử vong”. Ông nói, biến đổi khí hậu là một ví dụ khác trong đó thông tin xuyên tạc đã khiến trì hoãn hành động giải quyết cuộc khủng hoảng.

Với số lượng các cuộc bầu cử được tổ chức trên toàn cầu, ông Blinken gọi năm 2024 là “một năm bầu cử đặc biệt ở hết quốc gia này đến quốc gia khác - nhưng cảnh báo rằng người dân và ứng cử viên sẽ phải đối mặt với “một loạt sự giả dối bóp nghẹt các cuộc tranh luận dân sự nghiêm túc.”

Ông nói những kẻ thù của nền dân chủ đang sử dụng thông tin xuyên tạc để khai thác sự khác biệt bên trong các quốc gia dân chủ bằng cách gieo rắc sự hoài nghi và bất ổn.

“Đưa nhóm này chống lại nhóm khác. Làm mất uy tín của các định chế của chúng ta,” ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ chỉ ra một phúc trình năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đã chi hàng tỷ đô la để tuyên truyền và trấn áp các cơ quan báo chí phương Tây.

Ông đưa ra ví dụ về việc Trung Quốc mua các nền tảng truyền hình ở châu Phi, loại trừ các kênh tin tức quốc tế khỏi các gói đăng ký và lén lút mua các công ty truyền thông ở Đông Nam Á – sau đó phát hành nhiều tin tức ủng hộ Trung Quốc.

Ông nói Nga đã sử dụng chiến thuật tương tự, “rửa” nội dung truyền thông Nga thông qua các kênh Mỹ Latin để phá hoại sự ủng hộ toàn cầu dành cho Ukraine.

Ông Blinken nói: “Bằng cách phát hiện và công khai các hoạt động gây ảnh hưởng này, chúng ta đã cho phép các chính phủ, các phương tiện truyền thông và xã hội dân sự theo dõi và ngăn chặn chúng”. Về phần mình, ông nói, Mỹ đang cố gắng sử dụng ngoại giao để thúc đẩy các nguyên tắc chung và liên kết các đồng minh để chống lại sự thao túng truyền thông của các đối thủ nước ngoài.

Trong bài phát biểu của mình, ông Blinken cũng nhấn mạnh rằng các chính phủ cần duy trì quyền tự do báo chí và sự an toàn của các nhà báo kể cả các ký giả online bởi vì một nền báo chí độc lập và được trao quyền là nền tảng cho các nền dân chủ lành mạnh.

Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ, do Hoa Kỳ phát động vào năm 2021, tìm cách quảng bá các giá trị dân chủ và chứng minh các nền dân chủ phục vụ người dân của họ tốt hơn như thế nào.

Theo một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hơn 70 quốc gia đã tán thành Tuyên bố về Dân chủ của hội nghị thượng đỉnh này.


************

voatiengviet.com

Hỗn loạn ở Trung Đông: Trung Quốc ‘giữ khoảng cách’ dù đề nghị làm trung gian hòa giải

VOA News

Trong nhiều năm, Trung Quốc đã tìm cách nâng cao vị thế của mình bằng cách đề nghị làm trung gian hòa giải các xung đột và tranh chấp ở Trung Đông, nhưng các nhà phân tích cho rằng sự can dự hạn chế của Bắc Kinh vào cuộc chiến ở Gaza cho thấy Trung Quốc tiếp tục đặt lợi ích của mình lên hàng đầu.

Trong một bài báo gần đây trên tạp chí Foreign Policy, bà Yun Sun, Giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson ở Washington, nói rằng vai trò của Trung Quốc trong việc môi giới nối lại quan hệ giữa Saudi-Iran vào năm ngoái đã làm dấy lên hy vọng nước này có thể tìm ra cách giảm căng thẳng ở Trung Đông. Thế nhưng, bà nói: “Trung Quốc đã không triển khai thành công đó”.

Bà Sun và các nhà phân tích khác chỉ ra nền kinh tế của Trung Quốc phụ thuộc rất lớn vào dầu thô vùng Vịnh và với 53% nhu cầu năng lượng của nước này đến từ khu vực này, Bắc Kinh coi sự ổn định ở Trung Đông là điều tối quan trọng. Bà Sun nói: “Trung Quốc từ lâu đã định vị mình là người tiêu thụ và khách hàng của dầu mỏ Trung Đông,” một vai trò mang lại quyền lực cho nước này mà “Trung Quốc không cần phải mang gánh nặng trong việc mang lại hòa bình”.

Ông Hesham Alghannam là người đứng đầu Chương trình Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Quốc gia tại Đại học Khoa học An ninh Naif Arab ở Riyadh, Ả Rập Xê Út. Phát biểu gần đây tại hội thảo trực tuyến của Tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, ông ca ngợi quan điểm chung của Trung Quốc với các quốc gia Ả Rập, bao gồm cả việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn sớm trong cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, ông Alghannam nói thêm rằng sự can dự chính trị của Trung Quốc vào Trung Đông “vẫn còn hạn chế”.

Ông nói: “Trung Đông không phải là lợi ích cơ bản của Trung Quốc, và tôi nghĩ không ai nên phóng đại sức mạnh và vai trò của Trung Quốc ở Trung Đông”. “Tương tự như Hoa Kỳ, Trung Quốc thiếu một chiến lược an ninh toàn diện để giải quyết những thách thức an ninh chính trong khu vực, chẳng hạn như chấm dứt xung đột ở Gaza. Chúng ta đã không nhìn thấy từ Trung Quốc những gì chúng ta mong đợi. Cho đến nay, Trung Quốc chưa thực hiện bất kỳ hành động nào có thể chấm dứt chiến tranh một cách thực sự nghiêm túc ở Gaza”.

Ông Ahmed Aboudouh, một cộng sự của chương trình Trung Đông tại Trung tâm nghiên cứu Chatham HouseLondon (Anh), cho biết trong một phúc trình rằng Trung Quốc gây áp lực với Iran về các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ “nhưng chỉ để bảo vệ tàu của chính họ”. Ông nói thêm rằng “Bắc Kinh sẽ không sử dụng ảnh hưởng hạn chế của mình để hỗ trợ chương trình nghị sự của Hoa Kỳ” trong việc tìm cách bảo vệ vận tải thương mại toàn cầu trong khu vực.

“Những nỗ lực của Trung Quốc chỉ tập trung vào việc giành được những đảm bảo để bảo vệ lợi ích trực tiếp của Trung Quốc. Không có bằng chứng nào cho thấy Bắc Kinh quan tâm đến việc đặt uy tín của mình lên hàng đầu để thúc đẩy giảm leo thang hoàn toàn ở Biển Đỏ”, ông Aboudouh viết.

Ông chỉ ra rằng các mối đe dọa của Trung Quốc đã dẫn đến việc lực lượng Houthi cấp quyền miễn trừ cho các tàu Trung Quốc và Nga. Ông Aboudouh nói, Trung Quốc đã áp dụng “cách tiếp cận ‘chờ xem’, rủi ro thấp vì nước này không có đủ khả năng lựa chọn khác”. “Họ không muốn bị buộc phải thực hiện một sự thay đổi chính sách mạnh mẽ và lao vào cuộc tấn công chỉ vì một tàu Trung Quốc bị đánh chìm hoặc hư hỏng nghiêm trọng”.

Giáo sư Degang Sun chỉ đạo nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Phục Đán của Trung Quốc ở Thượng Hải. Ông nói với một hội thảo trực tuyến của Chatham House rằng Trung Quốc coi sự nổi lên của các chủ thể phi nhà nước [như Houthis] là mối đe dọa trực tiếp đối với lợi ích của họ ở Trung Đông vì đây là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của họ.

“Vì vậy, Trung Quốc nói rằng Mỹ không thể rời khỏi Trung Đông. Trung Đông cần Mỹ vì nước này có thể là lực lượng ổn định cho Trung Quốc và phần còn lại của thế giới”, ông nói.

Ông nói thêm rằng Bắc Kinh “muốn gửi tín hiệu tới Mỹ rằng Trung Quốc không phải là đối thủ của Mỹ mà là đối tác của Mỹ trong quản lý Trung Đông” và rằng sự gia tăng của các chủ thể phi nhà nước ở khu vực Trung Đông “là kết quả của sự thiếu hụt quản trị”.

Ông Sun tin rằng Mỹ và Trung Quốc có thể lấp đầy sự khiếm khuyết này thông qua hợp tác trong các vấn đề an ninh Trung Đông.


************

voatiengviet.com

Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo trong lúc ông Blinken đến Seoul

Reuters

Lần đầu tiên sau hai tháng, Triều Tiên đã bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển hôm 18/3, trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Seoul để tham dự hội nghị về thúc đẩy dân chủ do Tổng thống Yoon Suk Yeol chủ trì.

Quân đội Hàn Quốc cho biết một số tên lửa tầm ngắn đã bay khoảng 300 km sau khi được bắn ra trong khoảng từ 7:44 đến 8:22 sáng từ Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên và rơi xuống ngoài khơi bờ biển phía đông.

Họ lên án hành động này là ‘sự khiêu khích rõ ràng’ và cho biết họ đang chia sẻ thông tin với Mỹ và Nhật.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án các vụ phóng này, nói rằng chúng vi phạm một số nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như gây ra mối đe dọa cho khu vực.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết 3 tên lửa đã được phóng và di chuyển khoảng 350 km, với độ cao tối đa 50 km.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên án vụ phóng sau khi lực lượng tuần duyên nước này báo cáo về một vụ phóng mà họ nói dường như là một tên lửa đạn đạo và xác định rằng nó đã được phóng xong.

“Một loạt hành động của Triều Tiên đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực chúng tôi và cộng đồng quốc tế, và hoàn toàn không thể chấp nhận được,” ông Kishida nói và gọi vụ phóng là vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cho biết Triều Tiên đã thử nghiệm một loại tên lửa tầm ngắn mới trong những tuần gần đây và Seoul cùng Washington đang theo dõi xem liệu những vũ khí đó có được gửi đến Nga hay không.

“Không rõ liệu các tên lửa này là để tăng cường cho tiền tuyến hay là để xuất khẩu sang Nga,” ông phát biểu tại cuộc họp báo. “Nhưng có khả năng lớn là họ đang kiểm tra hiệu suất lần cuối trước khi xuất khẩu sang Nga.”

Ông Shin cho biết Triều Tiên đã chuyển ít nhất 7.000 container chủ yếu là đạn dược cho Nga kể từ tháng 7 để hỗ trợ cuộc chiến của Nga với Ukraine. Hồi cuối tháng Hai, ông đưa ra con số là khoảng 6.700 container.

Đổi lại, Triều Tiên nhận được nhiên liệu và thực phẩm, và nhờ vậy tình trạng thiếu thốn và những khó khăn kinh tế khác dường như đã tạm thời lắng dịu kể từ cuối năm ngoái, ông Shin nói thêm.

Quân đội Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tập trận sử dụng vũ khí quy ước trong những tuần gần đây và chúng thường được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong Un giám sát.

Bình Nhưỡng phô trương sức mạnh ngay sau khi quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ kết thúc 10 ngày tập trận chung quy mô lớn hàng năm hồi tuần trước.


************
voatiengviet.com

Israel không cho lãnh đạo UNRWA nhập cảnh Gaza

Reuters

Chính quyền Israel đã không cho người đứng đầu cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc (UNRWA) vào Dải Gaza hôm 18/3, UNRWA và Ngoại trưởng Ai Cập cho biết và gọi đây là động thái chưa từng có.

Philippe Lazzarini, lãnh đạo UNRWA, phát biểu bên cạnh Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry tại một cuộc họp báo ở Cairo, cho biết ông định đến Rafah vào ngày 18/3 ‘nhưng tôi đã được thông báo một giờ trước rằng tôi bị từ chối nhập cảnh vào Rafah’.

Shoukry nói với Lazzarini: “Ngài đã bị chính phủ Israel từ chối, từ chối cho nhập cảnh, đó là động thái chưa từng có đối với vị đại diện ở vị trí cao như vậy.”

UNRWA, được thành lập vào năm 1949, cung cấp viện trợ và các dịch vụ thiết yếu cho người tị nạn Palestine và cơ quan cứu trợ lớn nhất ở Gaza.

Động thái không cho ông Lazzarini vào xảy ra trong lúc người Palestine ở Gaza đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng, với một phúc trình do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn hôm 18/3 cho biết nạn đói đoán được dự đoán sẽ xảy ra từ nay đến tháng Năm ở bắc Gaza.

“Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để cố gắng đảo ngược tác động của nạn đói lan rộng và tình trạng chết đói có thể xảy ra ở Dải Gaza,” ông Lazzarini nói và gọi nạn đói ở Gaza là ‘nhân tạo’.

Cuộc khủng hoảng này có thể được giải quyết và đẩy lùi thông qua ý chí chính trị đúng đắn và Gaza có thể ‘tràn ngập’ lương thực thông qua các cửa khẩu trên bộ, ông nói thêm.

Ông Lazzarini đã đến thăm Dải Gaza bốn lần kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào ngày 7/10 và nhiều lần trước đó nữa, Juliette Touma, giám đốc truyền thông của UNRWA, nói với Reuters.

Đây là lần đầu tiên ông Lazzarini bị từ chối nhập cảnh kể từ khi ông bắt đầu nắm chức vụ mà ông được bổ nhiệm hồi năm 2020.

“Chúng tôi đã sẵn sàng rời đi sáng nay trên một chiếc máy bay Ai Cập từ Cairo đến El Arish,” Touma nói thêm.

UNRWA là trung tâm của cuộc khủng hoảng xung quanh những cáo buộc của Israel hồi tháng 1 rằng 12 trong số 13.000 nhân viên của họ ở Gaza đã tham gia vào cuộc tấn công Israel của Hamas hôm 7/10.

Cáo buộc của Israel đã khiến 16 quốc gia, bao gồm cả Mỹ, treo lại 450 triệu đô la tiền tài trợ cho UNRWA, khiến cơ quan này rơi vào khủng hoảng.

UNRWA đã sa thải một số nhân viên, nói rằng họ hành động để duy trì khả năng hỗ trợ nhân đạo, và một cuộc điều tra nội bộ độc lập của Liên Hợp Quốc đã được tiến hành.


************

voatiengviet.com

Bà Harris sắp gặp tân tổng thống Guatemala để bàn về di dân

Reuters

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ gặp tổng thống mới có tư tưởng cấp tiến của Guatemala, ông Bernardo Arévalo, tại Nhà Trắng vào tuần tới để thảo luận về củng cố dân chủ và giải quyết ‘nguyên nhân gốc rễ’ của làn sóng di dân từ Trung Mỹ, các quan chức nói với Reuters.

Bà Harris đứng đầu các nỗ lực của chính quyền Hoa Kỳ để xử lý các nguyên nhân làm gia tăng làn sóng di dân từ các quốc gia Trung Mỹ sang Mỹ. Bà bị Đảng Cộng hòa chỉ trích là ‘bà trùm biên giới’ thất bại.

Cuộc gặp sắp tới của bà Harris với ông Arévalo vào ngày 25/3 là nhằm để nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với nhà lãnh đạo mới của Guatemala, vốn là người chủ trương chống tham nhũng, sau khi lễ nhậm chức của ông bị trì hoãn hồi tháng Giêng bởi các đối thủ muốn làm suy yếu quyền lực của ông.

Nhập cư đã trở thành chủ đề chính trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 và là vấn đề mà đảng Cộng hòa tìm cách sử dụng như vũ khí để làm cho ông Biden và phe Dân chủ bị tổn thương.

Tổng thống Biden đã tìm cách để xoay chuyển khi quy trách nhiệm cho cựu Tổng thống Donald Trump, đối thủ chạy đua vào Nhà Trắng với ông, là đã phá hoại một dự luật tại Quốc hội nhằm cắt giảm dòng người vượt biên tại biên giới với Mexico.

Bà Harris đã tập trung vai trò trên hồ sơ nhập cư vào việc giải quyết các nguyên nhân cốt lõi khiến người dân rời khỏi các nước như Guatemala, và cuộc gặp của bà với tân tổng thống nước này sẽ đề cập đến điều đó, văn phòng của bà cho biết.

“Phó Tổng thống và Tổng thống Arévalo sẽ thảo luận về những nỗ lực để giải quyết các nguyên nhân thúc đẩy tình trạng di cư bất thường từ bắc Trung Mỹ,” phát ngôn nhân của bà Harris, Kirsten Allen, cho biết.

Các vấn đề thảo luận sẽ bao gồm an ninh dân sự, ‘quản trị tốt’, nhân quyền và bảo vệ lao động, bạo lực về giới và cơ hội kinh tế, bà cho biết.

Tổng thống Arévalo đã cam kết mang lại những thay đổi sâu rộng cho đất nước đông dân nhất Trung Mỹ để giải quyết tình trạng bạo lực và chi phí sinh hoạt tăng cao, những nguyên nhân chính thúc đẩy làn sóng di dân sang Mỹ.


**********

Tin tức thế giới 19-3: Ukraine phản ứng với 'vùng đệm' của ông Putin; Cuba nói Mỹ giật dây biểu tình

NGUYÊN HẠNH

* WTO ghi nhận đóng góp của Việt Nam cho hệ thống thương mại đa phương
* Israel tiêu diệt 20 tay súng tại bệnh viện Shifa

Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện trên màn hình sân khấu, khi ông Putin tham dự sự kiện đánh dấu kỷ niệm 10 năm sáp nhập Crimea tại Quảng trường Đỏ, trung tâm Matxcơva, Nga, ngày 18-3 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện trên màn hình sân khấu, khi ông Putin tham dự sự kiện đánh dấu kỷ niệm 10 năm sáp nhập Crimea tại Quảng trường Đỏ, trung tâm Matxcơva, Nga, ngày 18-3 - Ảnh: REUTERS

Ông Putin ca ngợi "sự trở lại" của các vùng sáp nhập từ Ukraine

Ngày 18-3, ông Putin tuyên bố các lãnh thổ Ukraine bị Nga sáp nhập đã "trở về" quê hương.

Theo Hãng tin AFP, ông Putin đưa ra tuyên bố trên khi tham dự buổi hòa nhạc ở Quảng trường Đỏ sau chiến thắng bầu cử.

"Đối với Novorossiya, đối với Donbass, những người sống ở đó... đã tuyên bố mong muốn được trở về với gia đình quê hương của họ. Con đường trở về quê hương của họ hóa ra khó khăn hơn, bi thảm hơn, nhưng chúng ta đã làm được", ông Putin phát biểu trước đám đông nhân kỷ niệm 10 năm sáp nhập Crimea.

Thái tử Saudi chúc mừng ông Putin tái đắc cử

Điện Kremlin cho biết Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã chúc mừng ông Putin về chiến thắng trong cuộc tái tranh cử "quyết định" của ông vào ngày 18-3. Cả hai cũng cam kết hợp tác hơn nữa trong nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC +.

Theo tuyên bố của Điện Kremlin, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, thái tử Saudi và ông Putin bày tỏ sẵn sàng tích cực phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi.

WTO ghi nhận đóng góp của Việt Nam cho hệ thống thương mại đa phương

Ngày 18-3, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala.

Trong cuộc trao đổi nhân dịp trình Thư ủy nhiệm, Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đánh giá cao chủ trương mở cửa, hội nhập quốc tế và sự tham gia, đóng góp tích cực của Việt Nam cho WTO, đặc biệt là cho kết quả Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13) vừa tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từ 26-2 – 2-3 vừa qua. 

Lính cứu hỏa Ukraine làm việc sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Mykolaiv, ngày 17-3 - Ảnh: REUTERS

Lính cứu hỏa Ukraine làm việc sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Mykolaiv, ngày 17-3 - Ảnh: REUTERS

Ukraine nói bình luận "vùng đệm" của ông Putin là dấu hiệu leo thang

Ngày 18-3, một quan chức cấp cao Ukraine cho biết ý tưởng của ông Putin về việc tạo ra một vùng đệm bên trong lãnh thổ Ukraine là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Matxcơva có kế hoạch leo thang chiến tranh ở quốc gia này.

Trợ lý tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, nói với Hãng tin Reuters trong một tuyên bố bằng văn bản: "Đây là một tuyên bố trực tiếp rằng chiến tranh sẽ chỉ leo thang".

"Tất cả những điều này là bằng chứng trực tiếp cho thấy Liên bang Nga chưa sẵn sàng sống trong các mối quan hệ chính trị và xã hội hiện đại, có tính đến quyền chủ quyền tuyệt đối của các quốc gia khác", ông Podolyak nói thêm.

Israel tiêu diệt 20 tay súng tại bệnh viện Shifa ở Gaza

Ngày 18-3, quân đội Israel cho biết lực lượng Israel đã tiêu diệt 20 tay súng người Palestine tại bệnh viện Al Shifa ở Gaza và bắt giữ hàng chục phiến quân tình nghi.

Phía Israel thông báo họ đang "tiếp tục ngăn chặn hoạt động khủng bố tại bệnh viện Shifa".

"Cho đến nay, 20 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt tại bệnh viện Shifa trong nhiều cuộc giao tranh khác nhau và hàng chục nghi phạm bị bắt hiện đang bị thẩm vấn", quân đội Israel nói.

Người đứng đầu UNRWA tố Israel chặn ông vào Gaza

Ai Cập và Cơ quan Liên Hiệp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine (UNRWA) tuyên bố Israel đã từ chối cho người đứng đầu UNRWA vào Dải Gaza hôm 18-3.

UNRWA đã rơi vào khủng hoảng kể từ khi Israel cáo buộc 12 nhân viên của họ tham gia vào cuộc tấn công ngày 7-10 của phong trào Hồi giáo Hamas nhằm vào Israel.

Ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu UNRWA, cho biết ông định đến thành phố Rafah ở Gaza nhưng bị thông báo từ chối.

Người Palestine chờ đợi để nhận thức ăn trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo tại Rafah, phía nam Dải Gaza ngày 13-3 - Ảnh: REUTERS

Người Palestine chờ đợi để nhận thức ăn trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo tại Rafah, phía nam Dải Gaza ngày 13-3 - Ảnh: REUTERS

Ông Biden cảnh báo tấn công Rafah sẽ là "sai lầm"

Ngày 18-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng một cuộc tấn công trên bộ ở thành phố Rafah sẽ là một "sai lầm", khi hai nhà lãnh đạo nói chuyện lần đầu tiên sau một tháng.

Giới quan sát đánh giá Mỹ đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng Mỹ khi số người chết ở Dải Gaza tăng vọt và tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ. 

Ông Netanyahu đã đồng ý với yêu cầu của ông Biden về việc gửi một nhóm quan chức an ninh hàng đầu của Israel tới Washington để thảo luận về kế hoạch Rafah của nước này.

Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã nhấn mạnh với Tổng thống Biden về việc đạt được mục tiêu chiến tranh của Israel là loại bỏ Hamas.

Cuba chỉ trích đại sứ quán Mỹ "can thiệp nội bộ"

Bộ Ngoại giao Cuba cho biết họ đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Havana, ông Benjamin Ziff, vào ngày 18-3 sau các cuộc biểu tình tại đây một ngày trước đó.

Phía Cuba cáo buộc đại sứ quán Mỹ tại Havana can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba.

Ngày 18-3, chính phủ Cuba xác nhận 5 cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp hòn đảo vào ngày 17-3.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cũng cáo buộc Mỹ đang tìm cách lật đổ chính quyền Cuba và đứng sau các cuộc biểu tình.

Tuy nhiên, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vedant Patel đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời khẳng định điều này là "vô lý".

Cuộc chiến bột mì

Người dân tham gia

Người dân tham gia "Cuộc chiến bột mì" truyền thống đánh dấu ngày "Thứ Hai sạch sẽ" ở thị trấn Galaxidi, miền trung Hy Lạp, vào ngày 18-3. Phong tục hàng năm này bắt đầu từ thế kỷ 19, vào cuối mùa lễ hội và luôn luôn rơi vào "thứ Hai Sạch", ngày lễ đánh dấu sự bắt đầu của Mùa Chay - Ảnh: AFP


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 19-03 -2024

xxx

Hoaluc 3
*************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

3 phút

(AFP) - Cuba : Tình hình cúp điện ngày càng nghiêm trọng, người dân giận dữ. Hôm qua 17/03/2024, hàng trăm người đã biểu tình trên các đường phố ở Santiago, miền đông nam Cuba, để phản đối tình trạng cúp điện kéo dài hồi cuối tuần qua. Nhiều người hô to khẩu hiệu đòi « thực phẩm và điện ». Trong những ngày qua, người dân Santiago, thành phố lớn thứ hai của Cuba, nhiều lần bị cúp điện, có đợt kéo dài tới 14 giờ đồng hồ. Trên mạng X, tổng thống Miguel Diaz-Canel viết « Có một số người bày tỏ sự bất mãn về dịch vụ cấp điện và thực phẩm », và cảnh báo là có « những kẻ thù của Cách mạng », nhất là « những kẻ khủng bố ở Mỹ » khai thác tình hình này vì mục đích gây bất ổn cho Cuba.

(AFP) - Brazil : Nhiệt độ tại Rio de Janeiro lên tới mức kỷ lục 62,3 độ C. Đây là nhiệt độ ở mức cao nhất trong tháng 03 từng được ghi nhận kể từ khi Viện khí tượng quốc gia Brazil bắt đầu đo nhiệt độ hồi năm 1943. Trái lại, miền nam Brazil lại đang hứng chịu những cơn mưa xối xả. Nhà chức trách hôm qua 17/03/2024 cảnh báo có nhiều nguy cơ là tuần này sẽ có mưa giông, gió rét nghiêm trọng ở miền trung và nam đất nước. Các chuyên gia cho rằng những hiện tượng thời tiết cực đoan và tình hình bất ổn về khí tượng là do biến đổi khí hậu và hiện tượng El Niño ảnh hưởng đến vùng cực nam châu Mỹ Latinh vào giữa mùa hè.

(AFP) - Sự đa dạng hơn về sinh thái sẽ giúp rừng chống đỡ tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu. Đây là kết quả của hai nghiên cứu được công bố hôm nay 18/03/2024. Nghiên cứu đầu tiên là của các nhà nghiên cứu tại Đức và Pháp và được đăng tải trên tạp chí Global Change Biology, cho thấy sự đa dạng thực vật của một khu rừng hoặc đồng cỏ bảo vệ những nơi này trước sự khắc nghiệt của nhiệt độ, qua đó thúc đẩy các quá trình của hệ sinh thái, chẳng hạn như phân hủy, giúp đất tiếp tục đóng vai trò bể chứa carbon. Nghiên cứu thứ hai của các nhà khoa học Trung Quốc và Pháp, được công bố trên tạp chí PNAS, cho thấy đa dạng sinh học có khả năng bù đắp những tác động tiêu cực của hạn hán.

(AFP) - Nga : Thêm 2 người chết tại vùng biên Belgorod do bị Ukraina oanh kích. Hôm nay 18/03/2024, thống đốc vùng Belgorod của Nga, Vyacheslav Gladkov, cho biết trên Telegram là một thanh niên 17 tuổi và một người đàn ông thiệt mạng do một cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào một ngôi nhà ở làng Nikolskoye, 4 người khác bị thương. Như vậy là sau 1 tuần, số người chết trên lãnh thổ Nga vì các cuộc tấn công của Ukraina lên đến 13 người. Kiev trong những ngày qua gia tăng oanh kích các vùng lãnh thổ của Nga sát biên giới với Ukraina để đáp trả các vụ tấn công của Nga. 

(AFP) - Pakistan oanh kích vào lãnh thổ Afghanistan làm 8 người chết. Phát ngôn viên chính phủ Taliban Zabihullah Mujahid thông báo, 8 thường dân, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng vào sáng nay 18/03/2024 sau khi Pakistan thực hiện các cuộc oanh kích vào hai tỉnh ở gần biên giới chung với Afghanistan. Kabul đe dọa Islamabad sẽ « phải hứng chịu những hậu quả không thể kiểm soát » sau cuộc oanh kích nói trên. 

(AFP) - Seoul : Bắc Triều Tiên đã gửi 7.000 conteners vũ khí sang Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Shin Won Sik ngày 18/03/2024 khẳng định từ tháng 7/2023 đến nay Bình Nhưỡng đã cung cấp rất nhiều đạn dược, vũ khí cho « đồng minh » Matxcơva. Sau Hoa Kỳ, Seoul tháng 10/2023 từng xác nhận Bắc Triều Tiên « gửi hơn 1 triệu đạn pháo sang Nga, đóng góp cho cỗ máy chiến tranh của Matxcơva »


************

Quyền lực vẫn trong tay Putin : Nước Nga và chiến tranh Ukraina đi về đâu ?

Thanh Hà

Sau gần 25 năm liên tục cầm quyền, tổng thống Nga Vladimir Putin, 71 tuổi, vừa được hơn 87% cử tri tín nhiệm, để tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ 6 năm. Đây là mức tín nhiệm cao nhất từ khi cựu tình báo KGB này lao vào chính trường. Nhưng tương lai nào cho Liên Bang Nga từ nay đến 2030 và hồi kết nào cho Ukraina khi mà Vladimir Putin được « toàn dân » ủng hộ như hình ảnh mà Matxcơva muốn đưa ra với quốc tế nhân bầu cử lần này ?

Đăng ngày:

5 phút

Với tỉ lệ tín nhiệm cao như vậy, phải chăng cử tri Nga đã « ủy thác » cho chủ nhân điện Kremlin nhiệm vụ tiếp tục đem lại hào quang đã mất cho nước Nga ? Giới chuyên gia e rằng, trong nhiệm kỳ tổng thống 6 năm sắp tới của Putin, đối lập Nga sẽ bị đàn áp mạnh hơn và tham vọng quân sự của Matxcơva chưa chắc đã dừng lại ở Ukraina.

Căn cứ vào các kết quả bầu cử tổng thống Nga từ năm 2000, uy tín của Vladimir Putin chỉ có đi lên. Cách nay gần 25 năm ông bước vào điện Kremlin với 53 % cử tri ủng hộ để rồi, đến lần thứ 5 ra tranh cử Putin lại càng được cử tri tin tưởng hơn. Theo Ủy Ban Bầu Cử Nga tỷ lệ đi bầu băm nay là 75 %, cao hơn so với cuộc bầu cử lần trước hồi 2018. Một nhà quan sát châm biếm, với đà này, ra tranh cử lần tới, Vladimir Putin sẽ được 100 % cử tri Nga bỏ phiếu cho ông.

Ngay tối qua, khi các phòng phiếu vừa đóng cửa Vladimir Putin đã cảm ơn cư tri « tin tưởng » ông. Nhà chính trị học Andrei Kolesniko, một trong những tiếng nói tương đối độc lập còn sống tại Matxcơva được Le Monde trích dẫn ghi nhận, Putin muốn tái đắc cử với một tỉ lệ cao chót vót vì cần coi đấy là « một cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện các chính sách sau này ».

Nhà nghiên cứu Taniana Kastueva Jean, Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp cho rằng, lãnh đạo điện Kremlin cần thành tích đó để chứng minh và « tự thuyết phục rằng » dân Nga ủng hộ « chiến dịch quân sự » tại Ukraina và họ « chấp nhận » những hy sinh và « hậu quả » từ cuộc chiến đó.

Mặc sức cho phương Tây tố cáo một « trò hề » dân chủ Matxcơva dựng lên, một cuộc bầu cử « không tự do, công bằng »… nhưng rõ ràng là cả về đối nội lẫn đối ngoại, quyền lực của Vladimir Putin đã được củng cố thêm sau bầu cử từ ngày 15-17/03/2024. Matxcơva nhắc nhở với công luận trong nước và quốc tế rằng quyền lực ở Nga vẫn tập trung trong tay một người là Vladimir Putin, bằng chứng là không một ai trong số ba đối thủ còn lại của Vladimir Putin thu được đến 5 % phiếu bầu.

Nhưng câu hỏi quan trọng hơn cả là giờ đây Vladimir Putin sẽ làm gì với quyền lực tuyệt đối và « không có giới hạn » đó ? Phát biểu tối qua chủ nhân điện Kremlin báo trước « chúng ta còn rất nhiều việc cụ thể và quan trọng phải hoàn thành ». 

Năm 2018, mới chỉ được 76 % cử tri ủng hộ, Vladimir Putin đã cải tổ Hiến Pháp cho phép ông điều hành đất nước đến năm 2036 vậy thì lần này, tổng thống Nga còn đi xa đến đâu ?

Từ hai năm nay, tổng thống Putin lập đi lập lại là nước Nga bị phương Tây « đe dọa » và đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang. Sau hai năm chiến tranh Ukraina, hiện tại cỗ máy quân sự của Nga vẫn tiếp tục được củng cố, kinh tế vẫn kháng cự được trước các đòn trừng phạt liên tiếp Âu Mỹ ban hành, đối lập Nga trong thế rắn không đầu, tầng lớp tinh hoa, tài phiệt vẫn sát cánh bên Putin và ông tin chắc là công luận Nga « trăm người như một » sẽ đồng lòng theo ông đến cùng, vì « vai trò của Nga trên thế giới, vì toàn vẹn lãnh thổ của nước Nga ».

Điều đó báo trước « Matxcơva sẽ không chấp nhận bất kỳ một tiếng nói bất đồng nào trong nước ». Các chiến dịch đàn áp công dân Nga rồi đây sẽ còn gia tăng trong những thăng sắp tới. Andrei Soldatov thuộc trung tâm nghiên cứu châu Âu (Center for European Policy Analysis) trụ sở tại Mỹ, dự báo quyền hạn của các cơ quan tình báo Nga sẽ được mở rộng và các đợt đàn áp sẽ khốc liệt hơn, kể cả « những vụ ám sát » nhắm vào các nhà đối lập, bởi vì Vladimir Putin tin rằng đấy là điều cần thiết cho « ổn định chính trị » của nước Nga.

Riêng trên Ukraina, đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy Vladimir Putin sẽ « thay đổi chính sách » và dừng lại cỗ máy chiến tranh. Có điều như Angela Stent, thuộc viện nghiên cứu Mỹ tại Washington được báo The Wall Street Journal trích dẫn cho rằng, Vladimir Putin sẽ kiên nhẫn đợi đối phương kiệt sức trên chiến trường vào lúc mà các điểm tựa của Kiev là Âu Mỹ thì bắt đầu mệt mỏi và để lộ những dấu hiệu rạn nứt. Đấy là chưa kể khả năng Matxcơva có thêm một lợi thế sau kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ nếu như Nhà Trắng đổi chủ.


************

Tại thượng đỉnh dân chủ, Mỹ cảnh báo về sự nguy hiểm của thông tin xuyên tạc

VOA News

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói trong một năm mà hơn một nửa thế giới sẽ tổ chức bầu cử, các công nghệ mới bao gồm mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đã khiến thông tin xuyên tạc trở thành mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ ba ở Seoul ngày 18/3, ông Blinken nhấn mạnh mặc dù những công nghệ đó đã thúc đẩy đáng kể môi trường thông tin vốn đã thay đổi nhanh chóng, nhưng chúng cũng “tạo ra chất xúc tác cho thông tin xuyên tạc, thúc đẩy sự phân cực, làm tăng thêm cảm giác bối rối chung mà mọi người phải đối mặt về thế giới xung quanh họ.”

Ông Blinken nói rằng trong đại dịch COVID-19, thông tin xuyên tạc đã ngăn cản hàng triệu người tiêm chủng, “đôi khi dẫn đến hậu quả tử vong”. Ông nói, biến đổi khí hậu là một ví dụ khác trong đó thông tin xuyên tạc đã khiến trì hoãn hành động giải quyết cuộc khủng hoảng.

Với số lượng các cuộc bầu cử được tổ chức trên toàn cầu, ông Blinken gọi năm 2024 là “một năm bầu cử đặc biệt ở hết quốc gia này đến quốc gia khác - nhưng cảnh báo rằng người dân và ứng cử viên sẽ phải đối mặt với “một loạt sự giả dối bóp nghẹt các cuộc tranh luận dân sự nghiêm túc.”

Ông nói những kẻ thù của nền dân chủ đang sử dụng thông tin xuyên tạc để khai thác sự khác biệt bên trong các quốc gia dân chủ bằng cách gieo rắc sự hoài nghi và bất ổn.

“Đưa nhóm này chống lại nhóm khác. Làm mất uy tín của các định chế của chúng ta,” ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ chỉ ra một phúc trình năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đã chi hàng tỷ đô la để tuyên truyền và trấn áp các cơ quan báo chí phương Tây.

Ông đưa ra ví dụ về việc Trung Quốc mua các nền tảng truyền hình ở châu Phi, loại trừ các kênh tin tức quốc tế khỏi các gói đăng ký và lén lút mua các công ty truyền thông ở Đông Nam Á – sau đó phát hành nhiều tin tức ủng hộ Trung Quốc.

Ông nói Nga đã sử dụng chiến thuật tương tự, “rửa” nội dung truyền thông Nga thông qua các kênh Mỹ Latin để phá hoại sự ủng hộ toàn cầu dành cho Ukraine.

Ông Blinken nói: “Bằng cách phát hiện và công khai các hoạt động gây ảnh hưởng này, chúng ta đã cho phép các chính phủ, các phương tiện truyền thông và xã hội dân sự theo dõi và ngăn chặn chúng”. Về phần mình, ông nói, Mỹ đang cố gắng sử dụng ngoại giao để thúc đẩy các nguyên tắc chung và liên kết các đồng minh để chống lại sự thao túng truyền thông của các đối thủ nước ngoài.

Trong bài phát biểu của mình, ông Blinken cũng nhấn mạnh rằng các chính phủ cần duy trì quyền tự do báo chí và sự an toàn của các nhà báo kể cả các ký giả online bởi vì một nền báo chí độc lập và được trao quyền là nền tảng cho các nền dân chủ lành mạnh.

Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ, do Hoa Kỳ phát động vào năm 2021, tìm cách quảng bá các giá trị dân chủ và chứng minh các nền dân chủ phục vụ người dân của họ tốt hơn như thế nào.

Theo một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hơn 70 quốc gia đã tán thành Tuyên bố về Dân chủ của hội nghị thượng đỉnh này.


************

voatiengviet.com

Hỗn loạn ở Trung Đông: Trung Quốc ‘giữ khoảng cách’ dù đề nghị làm trung gian hòa giải

VOA News

Trong nhiều năm, Trung Quốc đã tìm cách nâng cao vị thế của mình bằng cách đề nghị làm trung gian hòa giải các xung đột và tranh chấp ở Trung Đông, nhưng các nhà phân tích cho rằng sự can dự hạn chế của Bắc Kinh vào cuộc chiến ở Gaza cho thấy Trung Quốc tiếp tục đặt lợi ích của mình lên hàng đầu.

Trong một bài báo gần đây trên tạp chí Foreign Policy, bà Yun Sun, Giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson ở Washington, nói rằng vai trò của Trung Quốc trong việc môi giới nối lại quan hệ giữa Saudi-Iran vào năm ngoái đã làm dấy lên hy vọng nước này có thể tìm ra cách giảm căng thẳng ở Trung Đông. Thế nhưng, bà nói: “Trung Quốc đã không triển khai thành công đó”.

Bà Sun và các nhà phân tích khác chỉ ra nền kinh tế của Trung Quốc phụ thuộc rất lớn vào dầu thô vùng Vịnh và với 53% nhu cầu năng lượng của nước này đến từ khu vực này, Bắc Kinh coi sự ổn định ở Trung Đông là điều tối quan trọng. Bà Sun nói: “Trung Quốc từ lâu đã định vị mình là người tiêu thụ và khách hàng của dầu mỏ Trung Đông,” một vai trò mang lại quyền lực cho nước này mà “Trung Quốc không cần phải mang gánh nặng trong việc mang lại hòa bình”.

Ông Hesham Alghannam là người đứng đầu Chương trình Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Quốc gia tại Đại học Khoa học An ninh Naif Arab ở Riyadh, Ả Rập Xê Út. Phát biểu gần đây tại hội thảo trực tuyến của Tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, ông ca ngợi quan điểm chung của Trung Quốc với các quốc gia Ả Rập, bao gồm cả việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn sớm trong cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, ông Alghannam nói thêm rằng sự can dự chính trị của Trung Quốc vào Trung Đông “vẫn còn hạn chế”.

Ông nói: “Trung Đông không phải là lợi ích cơ bản của Trung Quốc, và tôi nghĩ không ai nên phóng đại sức mạnh và vai trò của Trung Quốc ở Trung Đông”. “Tương tự như Hoa Kỳ, Trung Quốc thiếu một chiến lược an ninh toàn diện để giải quyết những thách thức an ninh chính trong khu vực, chẳng hạn như chấm dứt xung đột ở Gaza. Chúng ta đã không nhìn thấy từ Trung Quốc những gì chúng ta mong đợi. Cho đến nay, Trung Quốc chưa thực hiện bất kỳ hành động nào có thể chấm dứt chiến tranh một cách thực sự nghiêm túc ở Gaza”.

Ông Ahmed Aboudouh, một cộng sự của chương trình Trung Đông tại Trung tâm nghiên cứu Chatham HouseLondon (Anh), cho biết trong một phúc trình rằng Trung Quốc gây áp lực với Iran về các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ “nhưng chỉ để bảo vệ tàu của chính họ”. Ông nói thêm rằng “Bắc Kinh sẽ không sử dụng ảnh hưởng hạn chế của mình để hỗ trợ chương trình nghị sự của Hoa Kỳ” trong việc tìm cách bảo vệ vận tải thương mại toàn cầu trong khu vực.

“Những nỗ lực của Trung Quốc chỉ tập trung vào việc giành được những đảm bảo để bảo vệ lợi ích trực tiếp của Trung Quốc. Không có bằng chứng nào cho thấy Bắc Kinh quan tâm đến việc đặt uy tín của mình lên hàng đầu để thúc đẩy giảm leo thang hoàn toàn ở Biển Đỏ”, ông Aboudouh viết.

Ông chỉ ra rằng các mối đe dọa của Trung Quốc đã dẫn đến việc lực lượng Houthi cấp quyền miễn trừ cho các tàu Trung Quốc và Nga. Ông Aboudouh nói, Trung Quốc đã áp dụng “cách tiếp cận ‘chờ xem’, rủi ro thấp vì nước này không có đủ khả năng lựa chọn khác”. “Họ không muốn bị buộc phải thực hiện một sự thay đổi chính sách mạnh mẽ và lao vào cuộc tấn công chỉ vì một tàu Trung Quốc bị đánh chìm hoặc hư hỏng nghiêm trọng”.

Giáo sư Degang Sun chỉ đạo nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Phục Đán của Trung Quốc ở Thượng Hải. Ông nói với một hội thảo trực tuyến của Chatham House rằng Trung Quốc coi sự nổi lên của các chủ thể phi nhà nước [như Houthis] là mối đe dọa trực tiếp đối với lợi ích của họ ở Trung Đông vì đây là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của họ.

“Vì vậy, Trung Quốc nói rằng Mỹ không thể rời khỏi Trung Đông. Trung Đông cần Mỹ vì nước này có thể là lực lượng ổn định cho Trung Quốc và phần còn lại của thế giới”, ông nói.

Ông nói thêm rằng Bắc Kinh “muốn gửi tín hiệu tới Mỹ rằng Trung Quốc không phải là đối thủ của Mỹ mà là đối tác của Mỹ trong quản lý Trung Đông” và rằng sự gia tăng của các chủ thể phi nhà nước ở khu vực Trung Đông “là kết quả của sự thiếu hụt quản trị”.

Ông Sun tin rằng Mỹ và Trung Quốc có thể lấp đầy sự khiếm khuyết này thông qua hợp tác trong các vấn đề an ninh Trung Đông.


************

voatiengviet.com

Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo trong lúc ông Blinken đến Seoul

Reuters

Lần đầu tiên sau hai tháng, Triều Tiên đã bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển hôm 18/3, trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Seoul để tham dự hội nghị về thúc đẩy dân chủ do Tổng thống Yoon Suk Yeol chủ trì.

Quân đội Hàn Quốc cho biết một số tên lửa tầm ngắn đã bay khoảng 300 km sau khi được bắn ra trong khoảng từ 7:44 đến 8:22 sáng từ Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên và rơi xuống ngoài khơi bờ biển phía đông.

Họ lên án hành động này là ‘sự khiêu khích rõ ràng’ và cho biết họ đang chia sẻ thông tin với Mỹ và Nhật.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án các vụ phóng này, nói rằng chúng vi phạm một số nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như gây ra mối đe dọa cho khu vực.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết 3 tên lửa đã được phóng và di chuyển khoảng 350 km, với độ cao tối đa 50 km.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên án vụ phóng sau khi lực lượng tuần duyên nước này báo cáo về một vụ phóng mà họ nói dường như là một tên lửa đạn đạo và xác định rằng nó đã được phóng xong.

“Một loạt hành động của Triều Tiên đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực chúng tôi và cộng đồng quốc tế, và hoàn toàn không thể chấp nhận được,” ông Kishida nói và gọi vụ phóng là vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cho biết Triều Tiên đã thử nghiệm một loại tên lửa tầm ngắn mới trong những tuần gần đây và Seoul cùng Washington đang theo dõi xem liệu những vũ khí đó có được gửi đến Nga hay không.

“Không rõ liệu các tên lửa này là để tăng cường cho tiền tuyến hay là để xuất khẩu sang Nga,” ông phát biểu tại cuộc họp báo. “Nhưng có khả năng lớn là họ đang kiểm tra hiệu suất lần cuối trước khi xuất khẩu sang Nga.”

Ông Shin cho biết Triều Tiên đã chuyển ít nhất 7.000 container chủ yếu là đạn dược cho Nga kể từ tháng 7 để hỗ trợ cuộc chiến của Nga với Ukraine. Hồi cuối tháng Hai, ông đưa ra con số là khoảng 6.700 container.

Đổi lại, Triều Tiên nhận được nhiên liệu và thực phẩm, và nhờ vậy tình trạng thiếu thốn và những khó khăn kinh tế khác dường như đã tạm thời lắng dịu kể từ cuối năm ngoái, ông Shin nói thêm.

Quân đội Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tập trận sử dụng vũ khí quy ước trong những tuần gần đây và chúng thường được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong Un giám sát.

Bình Nhưỡng phô trương sức mạnh ngay sau khi quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ kết thúc 10 ngày tập trận chung quy mô lớn hàng năm hồi tuần trước.


************
voatiengviet.com

Israel không cho lãnh đạo UNRWA nhập cảnh Gaza

Reuters

Chính quyền Israel đã không cho người đứng đầu cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc (UNRWA) vào Dải Gaza hôm 18/3, UNRWA và Ngoại trưởng Ai Cập cho biết và gọi đây là động thái chưa từng có.

Philippe Lazzarini, lãnh đạo UNRWA, phát biểu bên cạnh Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry tại một cuộc họp báo ở Cairo, cho biết ông định đến Rafah vào ngày 18/3 ‘nhưng tôi đã được thông báo một giờ trước rằng tôi bị từ chối nhập cảnh vào Rafah’.

Shoukry nói với Lazzarini: “Ngài đã bị chính phủ Israel từ chối, từ chối cho nhập cảnh, đó là động thái chưa từng có đối với vị đại diện ở vị trí cao như vậy.”

UNRWA, được thành lập vào năm 1949, cung cấp viện trợ và các dịch vụ thiết yếu cho người tị nạn Palestine và cơ quan cứu trợ lớn nhất ở Gaza.

Động thái không cho ông Lazzarini vào xảy ra trong lúc người Palestine ở Gaza đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng, với một phúc trình do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn hôm 18/3 cho biết nạn đói đoán được dự đoán sẽ xảy ra từ nay đến tháng Năm ở bắc Gaza.

“Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để cố gắng đảo ngược tác động của nạn đói lan rộng và tình trạng chết đói có thể xảy ra ở Dải Gaza,” ông Lazzarini nói và gọi nạn đói ở Gaza là ‘nhân tạo’.

Cuộc khủng hoảng này có thể được giải quyết và đẩy lùi thông qua ý chí chính trị đúng đắn và Gaza có thể ‘tràn ngập’ lương thực thông qua các cửa khẩu trên bộ, ông nói thêm.

Ông Lazzarini đã đến thăm Dải Gaza bốn lần kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào ngày 7/10 và nhiều lần trước đó nữa, Juliette Touma, giám đốc truyền thông của UNRWA, nói với Reuters.

Đây là lần đầu tiên ông Lazzarini bị từ chối nhập cảnh kể từ khi ông bắt đầu nắm chức vụ mà ông được bổ nhiệm hồi năm 2020.

“Chúng tôi đã sẵn sàng rời đi sáng nay trên một chiếc máy bay Ai Cập từ Cairo đến El Arish,” Touma nói thêm.

UNRWA là trung tâm của cuộc khủng hoảng xung quanh những cáo buộc của Israel hồi tháng 1 rằng 12 trong số 13.000 nhân viên của họ ở Gaza đã tham gia vào cuộc tấn công Israel của Hamas hôm 7/10.

Cáo buộc của Israel đã khiến 16 quốc gia, bao gồm cả Mỹ, treo lại 450 triệu đô la tiền tài trợ cho UNRWA, khiến cơ quan này rơi vào khủng hoảng.

UNRWA đã sa thải một số nhân viên, nói rằng họ hành động để duy trì khả năng hỗ trợ nhân đạo, và một cuộc điều tra nội bộ độc lập của Liên Hợp Quốc đã được tiến hành.


************

voatiengviet.com

Bà Harris sắp gặp tân tổng thống Guatemala để bàn về di dân

Reuters

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ gặp tổng thống mới có tư tưởng cấp tiến của Guatemala, ông Bernardo Arévalo, tại Nhà Trắng vào tuần tới để thảo luận về củng cố dân chủ và giải quyết ‘nguyên nhân gốc rễ’ của làn sóng di dân từ Trung Mỹ, các quan chức nói với Reuters.

Bà Harris đứng đầu các nỗ lực của chính quyền Hoa Kỳ để xử lý các nguyên nhân làm gia tăng làn sóng di dân từ các quốc gia Trung Mỹ sang Mỹ. Bà bị Đảng Cộng hòa chỉ trích là ‘bà trùm biên giới’ thất bại.

Cuộc gặp sắp tới của bà Harris với ông Arévalo vào ngày 25/3 là nhằm để nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với nhà lãnh đạo mới của Guatemala, vốn là người chủ trương chống tham nhũng, sau khi lễ nhậm chức của ông bị trì hoãn hồi tháng Giêng bởi các đối thủ muốn làm suy yếu quyền lực của ông.

Nhập cư đã trở thành chủ đề chính trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 và là vấn đề mà đảng Cộng hòa tìm cách sử dụng như vũ khí để làm cho ông Biden và phe Dân chủ bị tổn thương.

Tổng thống Biden đã tìm cách để xoay chuyển khi quy trách nhiệm cho cựu Tổng thống Donald Trump, đối thủ chạy đua vào Nhà Trắng với ông, là đã phá hoại một dự luật tại Quốc hội nhằm cắt giảm dòng người vượt biên tại biên giới với Mexico.

Bà Harris đã tập trung vai trò trên hồ sơ nhập cư vào việc giải quyết các nguyên nhân cốt lõi khiến người dân rời khỏi các nước như Guatemala, và cuộc gặp của bà với tân tổng thống nước này sẽ đề cập đến điều đó, văn phòng của bà cho biết.

“Phó Tổng thống và Tổng thống Arévalo sẽ thảo luận về những nỗ lực để giải quyết các nguyên nhân thúc đẩy tình trạng di cư bất thường từ bắc Trung Mỹ,” phát ngôn nhân của bà Harris, Kirsten Allen, cho biết.

Các vấn đề thảo luận sẽ bao gồm an ninh dân sự, ‘quản trị tốt’, nhân quyền và bảo vệ lao động, bạo lực về giới và cơ hội kinh tế, bà cho biết.

Tổng thống Arévalo đã cam kết mang lại những thay đổi sâu rộng cho đất nước đông dân nhất Trung Mỹ để giải quyết tình trạng bạo lực và chi phí sinh hoạt tăng cao, những nguyên nhân chính thúc đẩy làn sóng di dân sang Mỹ.


**********

Tin tức thế giới 19-3: Ukraine phản ứng với 'vùng đệm' của ông Putin; Cuba nói Mỹ giật dây biểu tình

NGUYÊN HẠNH

* WTO ghi nhận đóng góp của Việt Nam cho hệ thống thương mại đa phương
* Israel tiêu diệt 20 tay súng tại bệnh viện Shifa

Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện trên màn hình sân khấu, khi ông Putin tham dự sự kiện đánh dấu kỷ niệm 10 năm sáp nhập Crimea tại Quảng trường Đỏ, trung tâm Matxcơva, Nga, ngày 18-3 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện trên màn hình sân khấu, khi ông Putin tham dự sự kiện đánh dấu kỷ niệm 10 năm sáp nhập Crimea tại Quảng trường Đỏ, trung tâm Matxcơva, Nga, ngày 18-3 - Ảnh: REUTERS

Ông Putin ca ngợi "sự trở lại" của các vùng sáp nhập từ Ukraine

Ngày 18-3, ông Putin tuyên bố các lãnh thổ Ukraine bị Nga sáp nhập đã "trở về" quê hương.

Theo Hãng tin AFP, ông Putin đưa ra tuyên bố trên khi tham dự buổi hòa nhạc ở Quảng trường Đỏ sau chiến thắng bầu cử.

"Đối với Novorossiya, đối với Donbass, những người sống ở đó... đã tuyên bố mong muốn được trở về với gia đình quê hương của họ. Con đường trở về quê hương của họ hóa ra khó khăn hơn, bi thảm hơn, nhưng chúng ta đã làm được", ông Putin phát biểu trước đám đông nhân kỷ niệm 10 năm sáp nhập Crimea.

Thái tử Saudi chúc mừng ông Putin tái đắc cử

Điện Kremlin cho biết Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã chúc mừng ông Putin về chiến thắng trong cuộc tái tranh cử "quyết định" của ông vào ngày 18-3. Cả hai cũng cam kết hợp tác hơn nữa trong nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC +.

Theo tuyên bố của Điện Kremlin, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, thái tử Saudi và ông Putin bày tỏ sẵn sàng tích cực phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi.

WTO ghi nhận đóng góp của Việt Nam cho hệ thống thương mại đa phương

Ngày 18-3, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala.

Trong cuộc trao đổi nhân dịp trình Thư ủy nhiệm, Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đánh giá cao chủ trương mở cửa, hội nhập quốc tế và sự tham gia, đóng góp tích cực của Việt Nam cho WTO, đặc biệt là cho kết quả Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13) vừa tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từ 26-2 – 2-3 vừa qua. 

Lính cứu hỏa Ukraine làm việc sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Mykolaiv, ngày 17-3 - Ảnh: REUTERS

Lính cứu hỏa Ukraine làm việc sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Mykolaiv, ngày 17-3 - Ảnh: REUTERS

Ukraine nói bình luận "vùng đệm" của ông Putin là dấu hiệu leo thang

Ngày 18-3, một quan chức cấp cao Ukraine cho biết ý tưởng của ông Putin về việc tạo ra một vùng đệm bên trong lãnh thổ Ukraine là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Matxcơva có kế hoạch leo thang chiến tranh ở quốc gia này.

Trợ lý tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, nói với Hãng tin Reuters trong một tuyên bố bằng văn bản: "Đây là một tuyên bố trực tiếp rằng chiến tranh sẽ chỉ leo thang".

"Tất cả những điều này là bằng chứng trực tiếp cho thấy Liên bang Nga chưa sẵn sàng sống trong các mối quan hệ chính trị và xã hội hiện đại, có tính đến quyền chủ quyền tuyệt đối của các quốc gia khác", ông Podolyak nói thêm.

Israel tiêu diệt 20 tay súng tại bệnh viện Shifa ở Gaza

Ngày 18-3, quân đội Israel cho biết lực lượng Israel đã tiêu diệt 20 tay súng người Palestine tại bệnh viện Al Shifa ở Gaza và bắt giữ hàng chục phiến quân tình nghi.

Phía Israel thông báo họ đang "tiếp tục ngăn chặn hoạt động khủng bố tại bệnh viện Shifa".

"Cho đến nay, 20 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt tại bệnh viện Shifa trong nhiều cuộc giao tranh khác nhau và hàng chục nghi phạm bị bắt hiện đang bị thẩm vấn", quân đội Israel nói.

Người đứng đầu UNRWA tố Israel chặn ông vào Gaza

Ai Cập và Cơ quan Liên Hiệp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine (UNRWA) tuyên bố Israel đã từ chối cho người đứng đầu UNRWA vào Dải Gaza hôm 18-3.

UNRWA đã rơi vào khủng hoảng kể từ khi Israel cáo buộc 12 nhân viên của họ tham gia vào cuộc tấn công ngày 7-10 của phong trào Hồi giáo Hamas nhằm vào Israel.

Ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu UNRWA, cho biết ông định đến thành phố Rafah ở Gaza nhưng bị thông báo từ chối.

Người Palestine chờ đợi để nhận thức ăn trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo tại Rafah, phía nam Dải Gaza ngày 13-3 - Ảnh: REUTERS

Người Palestine chờ đợi để nhận thức ăn trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo tại Rafah, phía nam Dải Gaza ngày 13-3 - Ảnh: REUTERS

Ông Biden cảnh báo tấn công Rafah sẽ là "sai lầm"

Ngày 18-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng một cuộc tấn công trên bộ ở thành phố Rafah sẽ là một "sai lầm", khi hai nhà lãnh đạo nói chuyện lần đầu tiên sau một tháng.

Giới quan sát đánh giá Mỹ đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng Mỹ khi số người chết ở Dải Gaza tăng vọt và tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ. 

Ông Netanyahu đã đồng ý với yêu cầu của ông Biden về việc gửi một nhóm quan chức an ninh hàng đầu của Israel tới Washington để thảo luận về kế hoạch Rafah của nước này.

Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã nhấn mạnh với Tổng thống Biden về việc đạt được mục tiêu chiến tranh của Israel là loại bỏ Hamas.

Cuba chỉ trích đại sứ quán Mỹ "can thiệp nội bộ"

Bộ Ngoại giao Cuba cho biết họ đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Havana, ông Benjamin Ziff, vào ngày 18-3 sau các cuộc biểu tình tại đây một ngày trước đó.

Phía Cuba cáo buộc đại sứ quán Mỹ tại Havana can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba.

Ngày 18-3, chính phủ Cuba xác nhận 5 cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp hòn đảo vào ngày 17-3.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cũng cáo buộc Mỹ đang tìm cách lật đổ chính quyền Cuba và đứng sau các cuộc biểu tình.

Tuy nhiên, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vedant Patel đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời khẳng định điều này là "vô lý".

Cuộc chiến bột mì

Người dân tham gia

Người dân tham gia "Cuộc chiến bột mì" truyền thống đánh dấu ngày "Thứ Hai sạch sẽ" ở thị trấn Galaxidi, miền trung Hy Lạp, vào ngày 18-3. Phong tục hàng năm này bắt đầu từ thế kỷ 19, vào cuối mùa lễ hội và luôn luôn rơi vào "thứ Hai Sạch", ngày lễ đánh dấu sự bắt đầu của Mùa Chay - Ảnh: AFP


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm