Các
 đồng minh phương Tây đang mất quá nhiều thời gian để đưa ra các quyết 
định quan trọng về hỗ trợ quân sự cho Ukraine, Tổng thống Volodymyr 
Zelenskyy nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại Kyiv 
hôm 19/5.
Ông cũng cho biết ông đang thúc đẩy các đối tác tham gia
 trực tiếp hơn vào cuộc chiến bằng cách giúp đánh chặn tên lửa của Nga 
trên bầu trời Ukraine và cho phép Kyiv sử dụng vũ khí của phương Tây để 
chống lại các thiết bị quân sự của đối phương đang tập trung gần biên 
giới.
Lời kêu gọi tăng tốc viện trợ và thúc đẩy cái gọi là “ranh 
giới đỏ” của sự can dự vào cuộc xung đột phản ánh áp lực ngày càng tăng 
mà lực lượng của ông Zelenskyy đang phải hứng chịu dọc theo hơn 1.000 km
 tiền tuyến ở phía đông bắc, đông và nam đất nước.
Với phong độ 
đầy nhiệt huyết, ông Zelenskyy, trong bộ quần áo kaki quen thuộc, cho 
biết tình hình trên chiến trường hiện nay là “một trong những tình huống
 khó khăn nhất” mà ông từng biết kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của 
Nga bắt đầu vào tháng 2/2022.
Trong những tuần gần đây, quân đội 
Moscow đã tiến vào vùng đông bắc Ukraine, tiếp tục thử thách khả năng 
phòng thủ vốn đã căng thẳng của Kyiv. Đồng thời, Nga đã chiếm được lãnh 
thổ ở khu vực phía đông Donbas trong những trận chiến đôi lúc rất khốc 
liệt.
“Một làn sóng (giao tranh) rất mạnh mẽ đang diễn ra ở 
Donbas... Thậm chí không ai nhận thấy rằng thực tế có nhiều trận chiến 
hơn ở phía đông đất nước, đặc biệt là theo hướng Donbas: Kurakhove, 
Pokrovsk, Chasiv Yar”, ông Zelenskyy nói.
Tuy nhiên, ông cho biết thêm rằng tình hình ở phía bắc Kharkov hiện “trong tầm kiểm soát”.
Nhà
 lãnh đạo 46 tuổi phát biểu nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày nhậm chức tổng 
thống. Ông đã không tranh cử vì tình trạng thiết quân luật do cuộc xâm 
lược.
Ông Zelenskyy tiếp tục kêu gọi viện trợ quân sự nhanh hơn từ
 phía Hoa Kỳ và các đối tác khác. Vũ khí và đạn dược từ một gói viện trợ
 vừa được Mỹ thông qua hiện đang đến Ukraine, mà trước đó đã bị trì hoãn
 trong nhiều tháng do tranh cãi chính trị nội bộ ở Mỹ.
Phản ứng 
trước lời kêu gọi phương Tây tham gia nhiều hơn của Tổng thống 
Zelenskyy, Điện Kremlin hôm 21/5 nói đó là vì các lực lượng Ukraine đang
 ở trong tình thế cực kỳ bất lợi ở tiền tuyến.
Khi được hỏi về 
cuộc phỏng vấn của Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov 
nói một số quan chức Ukraine, trong đó có ông Zelenskyy, đôi khi “rơi 
vào trạng thái cuồng loạn” trong những ngày gần đây.
“Điều này là do vị thế cực kỳ bất lợi của các lực lượng của chính quyền Kiev ở mặt trận”, ông Peskov nói với các phóng viên.
Ông
 Peskov nói thêm rằng ngay cả khi dòng viện trợ quân sự của phương Tây 
tăng lên thì điều đó cũng không làm thay đổi xu hướng tình hình ở mặt 
trận, nơi các lực lượng Nga đang tiến lên, đồng thời ông chỉ trích 
Ukraine pháo kích vào các khu vực dân sự ở Nga.
Tổng thống 
Vladimir Putin hôm 17/5 cho biết các lực lượng Nga đang tiến quân ở phía
 đông bắc Ukraine đang tạo ra một vùng đệm để bảo vệ Nga khỏi các cuộc 
tấn công và nói rằng phương Tây thật “bệnh hoạn” nếu họ nghĩ rằng họ có 
thể ra lệnh cho Moscow.
Lực lượng Nga đang kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine.
E ngại leo thang?
Ông
 Zelenskyy nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters rằng ông muốn các đối 
tác của mình tham gia trực tiếp hơn vào cuộc chiến nhưng hiểu rằng họ 
cảnh giác với việc gây phản cảm với Nga.
“Đó là vấn đề về ý chí”, 
ông nói. “Nhưng mọi người đều nói một từ nghe giống nhau trong mọi ngôn 
ngữ: ai cũng sợ leo thang. Mọi người đều đã quen với thực tế là người 
Ukraina đang chết – đó không phải là sự leo thang đối với mọi người”.
Ông
 đề xuất rằng lực lượng vũ trang của các nước láng giềng NATO có thể 
đánh chặn tên lửa của Nga bay qua lãnh thổ Ukraine để giúp Kiev tự vệ.
Nga
 đã bắn hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine kể từ 
khi bắt đầu cuộc xung đột được mở rộng hơn, và phòng không là ưu tiên 
hàng đầu của Kiev.
“Người Nga đang sử dụng 300 máy bay trên lãnh 
thổ Ukraine. Chúng tôi cần ít nhất 120, 130 máy bay để chống cự trên bầu
 trời”, ông nói. Ukraine đang nóng lòng chờ đợi việc giao những chiếc 
F-16 do Mỹ thiết kế nhưng vẫn chưa được sử dụng.
Ông nói rằng nếu 
các quốc gia không thể cung cấp máy bay ngay lập tức, họ vẫn có thể vận 
chuyển chúng từ các quốc gia láng giềng NATO và bắn hạ tên lửa Nga.
Nhà
 lãnh đạo Ukraine cũng cho biết Kyiv đang đàm phán với các đối tác quốc 
tế để sử dụng vũ khí của họ tấn công các khí tài quân sự của Nga ở biên 
giới và xa hơn bên trong lãnh thổ Nga.
“Cho đến nay, không có gì tích cực”, ông nói.
Tổng thống Putin có thể sẽ coi những diễn biến như vậy là hành động leo thang.
Ông
 Putin coi cuộc chiến này là một phần của cuộc chiến sinh tồn với một 
phương Tây đang suy tàn và suy đồi mà ông cho rằng đã làm bẽ mặt nước 
Nga sau khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 bằng cách xâm phạm những gì
 ông coi là phạm vi ảnh hưởng của Moscow, bao gồm cả Ukraine.
Ukraine và phương Tây bác bỏ cách giải thích như vậy, gọi cuộc xâm lược là một hành động chiếm đất vô cớ.
Ông Zelenskyy nhắc lại rằng ông không phá vỡ thỏa thuận với các đồng minh về việc không sử dụng vũ khí của họ ở Nga.
“Chúng ta không thể đặt toàn bộ số lượng vũ khí vào tình thế nguy hiểm”.
Đàm phán quốc tế
Ukraine
 đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán quốc tế tại Thụy Sĩ vào tháng tới, 
trong đó Nga không được mời, nhằm mục đích thống nhất và củng cố quan 
điểm chống lại Moscow.
Ông Putin nói ông tin rằng các cuộc đàm 
phán có thể biến yêu cầu của Ukraine về việc Nga rút quân trở thành tối 
hậu thư cho Nga, một chiến lược mà ông cho là sẽ thất bại.
Ông Zelenskyy nói điều quan trọng là có được càng nhiều quốc gia ngồi vào bàn đàm phán càng tốt.
“Và
 khi đó Nga sẽ phải trả lời trước phần lớn thế giới, chứ không phải 
Ukraine... Không ai nói rằng ngày mai Nga sẽ đồng ý, nhưng điều quan 
trọng là chúng ta có sáng kiến”.
Bắc Kinh vẫn chưa cho biết liệu 
họ có tham gia hay không, mặc dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông
 Putin đã gặp nhau vào tuần trước tại Trung Quốc và cam kết một “kỷ 
nguyên mới” trong quan hệ đối tác giữa hai đối thủ mạnh nhất của Hoa Kỳ.
“Điều
 rất quan trọng là họ (Trung Quốc) có mặt ở đó”, ông Zelenskyy nói. “Bởi
 vì về nguyên tắc, sau hội nghị thượng đỉnh này, ai muốn kết thúc chiến 
tranh và ai muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Liên bang Nga sẽ trở 
nên rõ ràng”.
Về chính trị Hoa Kỳ, ông tìm cách xoa dịu những lo 
ngại rằng bất kỳ chiến thắng nào của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald 
Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 có thể gây rắc rối cho Ukraine. Ông 
Trump là một người hoài nghi về viện trợ Ukraine và ông đã nhấn mạnh về 
chính sách “Nước Mỹ trên hết”.
“Tôi không tin rằng đảng Cộng hòa phản đối việc ủng hộ Ukraine, nhưng một số thông điệp đến từ phía họ làm dấy lên lo ngại”.
Ông
 Zelenskyy, một cựu diễn viên hài, cho biết ông sẽ để người khác đánh 
giá thành tích của mình với tư cách là nhà lãnh đạo của một đất nước 
đang có chiến tranh, nhưng ông bày tỏ lòng biết ơn đối với người dân 
Ukraine vì tinh thần khắc kỷ của họ khi đối mặt với nghịch cảnh.
Ông
 cũng nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc 
chiến, bất chấp những thất bại trong những tháng gần đây.
“Tôi 
nghĩ chúng ta cần phải đi theo con đường này đến cùng, mong là con đường
 chiến thắng”, ông nói. “Mặc dù ngày nay mọi người có cái nhìn hơi hoài 
nghi về từ ‘chiến thắng’ – tôi hiểu nó khó vì nó cần nhiều thời gian”.