Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 23-01 -2024

xxx

Hoaluc 4
*************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút

(AFP) - Việt Nam : 9 người bị kết án tử hình vì buôn lậu ma túy. Truyền thông trong nước hôm nay 22/01/2024 loan báo tòa án Nghệ An tuyên án tử hình 9 người tham gia vào một đường dây buôn lậu ma túy qua biên giới với Lào. Từ năm 2021 đến khi bị bắt hồi tháng 05/2022, băng đảng của Trần Thị Mậu đã nhập lậu vào Việt Nam 105 kg methaphetamine, heroine và ma túy tổng hợp. Theo AFP, tổng cộng năm 2021 Việt Nam đã tuyên án tử hình 119 người, một trong những con số cao nhất thế giới.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc chuẩn bị họp cơ chế rà soát định kỳ phổ quát. Theo dự trù, cuộc họp này sẽ do Hội Đồng Nhân Quyền chủ trì và diễn ra vào ngày mai, 23/01/2024, với các cuộc trao đổi công khai về cách thức mỗi nước áp dụng các quyền cơ bản. Trung Quốc cũng sẽ giống như tất cả các nước thành viên khác phải tuân thủ cơ chế này. Các vấn đề về đán áp ở Tân Cương, quyền tự do công dân hay luật an ninh quốc gia hà khắc ở Hồng Kông sẽ là những vấn đề được nêu ra khi xem xét tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.

(AFP) - Ấn Độ muốn xây tường biên giới với Miến Điện. Hôm 21/01/2024, truyền thông Ấn Độ loan báo là bộ trưởng Nội Vụ Amit Shah tuyên bố muốn xây hàng rào biên giới sau vụ hàng trăm binh sĩ Miến Điện trốn chạy khỏi các vụ tấn công của các nhóm nổi dậy thuộc các sắc tộc thiểu số có vũ trang đã vượt qua biên giới sang Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ cũng chấm dứt thỏa thuận tự do đi lại giữa hai nước. Tuy nhiên, bộ trưởng Nội Vụ Ấn Độ không nêu chi tiết về cách thức xây dựng tường. Biên giới Ấn Độ - Miến Điện trải dài 1.200km, xuyên rừng rậm và các đỉnh núi tuyết trên dãy Himmalaya. Ấn Độ cũng đã xây hơn 2.000km tường rào ở biên giới với Pakistan và ít nhất 3.100 km tường biên giới với Bangladesh, theo số liệu chính phủ năm 2021.

(AFP) - Chính quyền Bangkok đính chính : Trữ lượng lithium tại Thái Lan không nhiều như ước tính ban đầu. Hôm thứ Bảy tuần trước, bà Rudklao Intawong Suwankiri, phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, tiết lộ mỏ lithium được phát hiện ở tỉnh Phang Nga, miền nam, chứa 14,8 triệu tấn quặng, trong đó có quặng lépidolite chứa lithium, đủ để sản xuất ắc quy cho khoảng 1 triệu xe ô tô điện. Trước đó, hôm thứ Sáu, thông cáo của chính phủ Thái Lan nêu lên con số 14,8 triệu tấn lithium, đưa Thái Lan trở thành nước có trữ lượng lithium nhiều thứ ba thế giới.

(RFI) - Tiền quyên góp cho Afghanistan sụt giảm mạnh. Khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan ngày càng trầm trọng. Chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc báo động không thể gây đủ quỹ để giúp đỡ người dân Afghanistan. Trong số 38 triệu dân, vẫn có hơn 10 triệu người không nhận được hỗ trợ, trong đó có khoảng 3 triệu em nhỏ luôn trong tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Chiến tranh Ukraina và xung đột ở dải Gaza được cho là những nguyên nhân gây sụt giảm nguồn tài trợ cho Afghanistan.

(AFP) - Nga : 1 người bị bắt vì cáo buộc « kích động » một vụ khủng bố nhắm vào quân đội. Hôm nay, 22/01/2024, các hãng tin Nga loan báo Cơ quan An ninh Nga FSB đã bắt giữ 1 người đàn ông tại Sibéria, bị cho là đang chuẩn bị một vụ tấn công bằng bom xăng vào một tòa nhà của bộ Quốc Phòng Nga. Theo thông cáo của FSB, được các hãng tin TASS và Interfax trích dẫn, người này dường như đã liên lạc qua internet hồi tháng 11/2023 với một tổ chức « bán quân sự khủng bố » và dường như muốn tấn công Barnaoul, thủ phủ của vùng Altai, miền tây Sibéria.

(AFP) - Ngoại trưởng Mỹ công du châu Phi. Hôm nay, 22/01/2024, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, bắt đầu vòng công du một tuần các nước Tây Phi, bắt đầu từ Cap Vert, trước khi đến Bờ Biển Ngà, Nigeria và Angola. Mục tiêu nhằm duy trì ảnh hưởng của Mỹ trước đà cạnh tranh của Nga và Trung Quốc.

(AFP) - Thế Vận Hội Paris 2024 có ngân sách gần 9 tỉ euro. Ngày 22/01/2024, AFP thống kê những con số « chóng mặt » liên quan đến sự kiện thể thao toàn cầu diễn ra ở Paris, Pháp, từ 26/07-11/08. Theo dự kiến, sẽ có khoảng 1 tỉ khán giả xem lễ khai mạc, 30.000 cảnh sát và tình nguyện viên được huy động, 10.500 vận động viên tham gia, khoảng 13 triệu bữa ăn được phục vụ với hơn 3 triệu quả chuối… Khoảng 7,6 đến 10 triệu vé khai mạc đã được bán, với giá từ 24 đến 2.700 euro.


**************

Ông Zelensky muốn trao quốc tịch Ukraine cho tình nguyện viên nước ngoài

NGỌC ĐỨC

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ dự thảo cho phép người nước ngoài chiến đấu cho Ukraine, trong khi Điện Kremlin chỉ trích Kiev vì tấn công trạm nhiên liệu.

Ngày 22-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố dự luật giúp tình nguyện viên nước ngoài có quốc tịch Ukraine - Ảnh: X

Ngày 22-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố dự luật giúp tình nguyện viên nước ngoài có quốc tịch Ukraine - Ảnh: X

Theo Hãng tin AFP, ngày 22-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sắp công bố dự thảo chính thức cho phép công dân nước này sở hữu hai quốc tịch, ngoại trừ quốc tịch Nga.

Đây là động thái tạo điều kiện cho những người nước ngoài đã và đang chiến đấu cho Kiev có quốc tịch Ukraine và sở hữu những đặc quyền kèm theo.

Tổng thống Ukraine viết trên mạng xã hội: "Những tình nguyện viên nước ngoài đã cầm vũ khí để bảo vệ Ukraine. Tất cả họ đã chiến đấu vì sự tự do của Ukraine như thể của chính tổ quốc mình. Và Ukraine sẽ trở thành tổ quốc của họ".

Từ khi chiến sự tại Ukraine bùng nổ hồi cuối tháng 2-2022, đến nay hàng ngàn người nước ngoài đã đổ về Ukraine để giúp nước này chiến đấu chống Nga.

Tuy nhiên, vì những người này không thuộc biên chế quân đội Ukraine, họ đối diện nguy cơ không được công nhận là tù nhân chiến tranh và không nhận những quyền của tù nhân chiến tranh quy định bởi Công ước Geneva dành cho đối tượng này.

Bên cạnh dự luật trên, ông Zelensky cũng cho biết đã ký sắc lệnh "Về lãnh thổ của Liên bang Nga từng được người Ukraine cư ngụ trong lịch sử", song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông chỉ tiết lộ mục đích của văn bản này là đẩy mạnh "việc khôi phục sự thật về quá khứ lịch sử nhằm phục vụ tương lai của Ukraine".

Đây có thể là động thái mới nhất của Kiev trong việc xóa bỏ các ảnh hưởng văn hóa, lịch sử của Nga đối với đất nước này.

Điện Kremlin chỉ trích Ukraine

Lực lượng cứu hỏa Nga xử lý đám cháy tại trạm khí tự nhiên ở cảng Ust-Luga sau khi bị Ukraine tấn công ngày 21-1 - Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hỏa Nga xử lý đám cháy tại trạm khí tự nhiên ở cảng Ust-Luga sau khi bị tấn công ngày 21-1 - Ảnh: AFP

Ngày 22-1, Điện Kremlin cáo buộc Kiev chủ mưu cuộc tấn công dẫn đến vụ cháy trạm khí tự nhiên tại cảng Ust-Luga trên biển Baltic hôm 21-1, cách đường biên giới với Ukraine đến 850km.

"Chế độ Kiev tiếp tục thể hiện bộ mặt thú vật của họ. Họ đang đánh vào các công trình dân sự, người dân", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời họp báo về vụ việc.

Cơ sở khí bị tấn công thuộc về Novatek, doanh nghiệp xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất Nga.

Cuộc tấn công trên là động thái mới nhất trong chuỗi tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga được cho là do Ukraine thực hiện, vốn bắt đầu từ nhiều tháng trước.

Hồi tuần trước, Kiev đã nhận trách nhiệm cho hai cuộc tấn công khác, bao gồm một cuộc tấn công vào vùng Leningrad, nơi có cảng Ust-Luga.

Ngoài ra, ông Peskov còn chỉ trích cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Donetsk hôm 21-1. Matxcơva khẳng định cuộc tấn công này làm 27 người chết và gọi đây là hành động "khủng bố".

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định: "Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục nhằm bảo vệ người dân đất nước ta khỏi nguy hiểm".


**********
rfi.fr

Nga phải giải trình tại Liên Hiệp Quốc về số phận trẻ em Ukraina bị đưa đi

Thu Hằng

Ngày 22/01/2024, Ủy ban Quyền Trẻ em của Liên Hiệp Quốc bắt đầu nghiên cứu hồ sơ liên quan đến Nga trong cuộc chiến Ukraina. Trong hai ngày, Matxcơva sẽ phải giải trình trước 18 chuyên gia độc lập của Ủy ban về số phận của trẻ em Ukraina bị đưa sang lãnh thổ Nga kể từ tháng 02/2022.

Đăng ngày:

2 phút

Trước đó vài tháng, Ủy ban đã gửi cho Nga danh sách những điểm mà họ quan tâm, như quá trình đưa trẻ em Ukraina sang Nga hoặc những vùng lãnh thổ Ukraina bị Nga kiểm soát, số lượng trẻ em bị đưa đi, « các biện pháp được tiến hành để bảo vệ quyền được giữ danh tính, kể cả quốc tịch, của những em này ».

Kiev cho rằng có khoảng 20.000 trẻ em Ukraina đã bị Nga dùng vũ lực đưa đi, trong đó chỉ mới có khoảng 400 em được chính quyền đưa về. Matxcơva khẳng định muốn bảo vệ những em này khỏi chiến tranh và việc đưa sang đã« được thực hiện theo yêu cầu và sự đồng ý của các em », theo giải trình bằng văn bản năm 2023 gởi cho Ủy ban về Quyền Trẻ em và được Liên Hiệp Quốc gửi đến báo giới ngày 18/01. Tuy nhiên, văn bản này không nêu chính xác số trẻ em bị đưa đi, đồng thời cho biết « có 46.886 trẻ em Ukraina được cấp quốc tịch Nga trong giai đoạn 01/04/2022 đến 30/06/2023 ».

Trả lời AFP, luật sư Kateryna Rashevska thuộc tổ chức phi chính phủ Regional Center for Human Rights ở Ukraina đánh giá « tiến trình hồi hương trẻ em Ukraina được thực hiện rất lẻ tẻ ». Với nhịp độ hiện nay, « có lẽ phải mất đến 90 năm chỉ để đưa các em được biết danh tính trở về Ukraina» .

Cuộc chiến tại Ukraina sắp bước sang năm thứ ba với các cuộc giao tranh hàng ngày. Trong đêm 21-22/01, Ukraina cho biết đã bắn hạ 8 drone Shahed được phóng từ vùng Primorsko-Akhtarsk của Nga, bên kia biển Azov. Ngày 22/01, điện Kremlin lên án Ukraina tấn công vào kho trữ khí đốt ở cảng Ust Luga, gần Saint-Petersburg, cách Kiev 900 km, cũng như oanh kích vào một khu chợ hôm 21/01, khiến 27 người thiệt mạng, ở thành phố Donetsk do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát.


*************

rfa.org

Vụ nổ súng ở Đắk Lắk: 10 án chung thân và hàng trăm năm tù sau phiên toà “lạ lẫm”

Trường Sơn

Toà án tỉnh Đắk Lắk hôm 19 tháng 1 đã khép lại phiên xét xử đối với 100 người Thượng, trong vụ án tấn công và sát hại cán bộ ở hai trụ sở uỷ ban nhân dân (UBND) xã xảy ra vào rạng sáng 11 tháng 6 năm 2023. 

Phiên toà kết thúc với 10 án chung thân dành cho những người bị cáo buộc “chủ mưu”, những người còn lại bị kết án tù từ ba năm rưỡi đến 20 năm tù. 

Trong số 100 người bị đưa ra xét xử, có 53 người bị kết tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, 45 người bị khép tội “Khủng bố”. Hai tội danh còn lại “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”, và “che giấu tội phạm”, mỗi tội khép cho một người. 

Cuộc tấn công vào hai trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, theo thông tin từ nhà chức trách, đã khiến chín người thiệt mạng, trong đó có bốn cảnh sát và cán bộ địa phương. 

Cáo buộc văn mẫu 

Theo tường thuật của báo chí Nhà nước, tại phiên xét xử sơ thẩm kéo dài từ 16/1 đến 19/1, các bị cáo xác nhận đã bị “dụ dỗ, xúi giục và ép” phải thực hiện cuộc tấn công bởi các nhóm phản động ở nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ và Thái Lan. Họ được nói không hề đề cập đến vấn đề xung đột sắc tộc, đàn áp tôn giáo, hay tranh chấp đất đai. 

Truyền thông Nhà nước, điển hình là Báo Công an, cũng lên tiếng bác bỏ sự liên hệ giữa vấn đề sắc tộc với cuộc nổ súng trên. 

Tuy vậy, tại cuộc họp của Uỷ ban Tư pháp của Chính phủ diễn ra hồi tháng 9 năm 2023, nói về vụ nổ súng ở Đắk Lắk, tờ VnExpress dẫn lời thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ, thừa nhận rằng “nguyên nhân sâu xa, cội nguồn vẫn là những vấn đề kinh tế xã hội của đồng bào trong vùng; ; phân hóa giàu nghèo; quản lý đất đai; xây dựng hệ thống chính trị và cui cùng là một số nội dung khác về quản lý an ninh trật tự ở cơ sở.” 

Trao đổi với Đài Á châu Tự do, bà H Biap Krong, một nhà hoạt động nhân quyền người Ê-đê ở tỉnh Đắk Lắk, cho biết: 

“Từ năm 1980 cho đến bây giờ, đa số người Thượng khi bị đàn áp và bị cáo buộc dưới những tội danh như phá hoại chính sách đại đoàn kết của nhà nước, thì những hoạt động của họ lại không nằm trong bản án. 

Nhưng toàn bộ những người bị đem ra xét xử bởi toà án, thì các cáo buộc của họ rất giống nhau, từ trước tới giờ rồi. Nó giống như một bài văn học đi học lại, chẳng hạn như là bị lôi kéo, bị xúi giục bởi các thế lực bên ngoài. Đây không còn là điều lạ lẫm đối với những người theo dõi tình hình ở Tây Nguyên.” 

Nhà hoạt động có hàng chục năm kinh nghiệm theo dõi tình hình nhân quyền ở Tây Nguyên cũng cho biết, bản thân người Thượng hiểu rõ cái giá phải trả nếu bị bắt, cho nên sẽ không thể dễ dàng bị lôi kéo để thực hiện những hành động mạo hiểm như vậy, bà nói thêm: 

“Đối với người Thượng, khi bị đưa ra xét xử thì các bản án mà Nhà nước Việt Nam, và cụ thể là tại chính quyền Đắk Lắk ở Tây Nguyên, thì họ thường bị kết tội với những án tù rất lâu năm, từ sáu năm đến 17 năm. 

Cho nên họ không thể nào đánh đổi cái cuộc sống, và an ninh của họ để mà nghe cái lời xúi giục từ bên ngoài. Bởi vì họ đủ biết rằng nếu họ nghe lời xúi giục từ bên ngoài thì họ sẽ phải đối mặt với những bản án lâu như vậy.” 

Trước khi xảy ra vụ nổ súng ngày 11/6/2023, trên địa bàn huyện Cư Kuin đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến đất đai. Điển hình là trước đó hai tháng đã nổ ra một cuộc biểu tình của người Ê-đê bản địa, nhằm phản đối một dự án thoát nước ở địa phương. 

Lo ngại về xét xử công bằng 

dk.gif
Những người tình nghi tham gia vụ tấn công ở Đắk Lắk hôm 11/6/2023 bị bắt giữ. Photo:Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Đây là một phiên toà có quy mô lớn với số lượng bị cáo lên đến 100, và các tội danh có tính chất nghiêm trọng như “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, và “khủng bố”. Thế nhưng, toàn bộ quá trình xét xử chỉ diễn ra vỏn vẹn trong hơn bốn ngày. 

Phiên toà kéo dài chưa đầy năm ngày để xét xử 100 bị can được luật sư Đặng Đình Mạnh (người không có liên quan đến vụ án) cho rằng “bất khả thi”, ông nói với RFA: 

“Vì chỉ cần hội đồng xét xử, công tố và luật sư xét hỏi để làm rõ tội trạng của từng nghi can đã không đủ thời gian chứ nói gì đến một loạt thủ tục trước và sau đó. 

Trừ phi đây là phiên tòa mà dân gian hay gọi xách mé về nền tư pháp trong nước là “án bỏ túi”. Mọi sự đều đã được định sẵn từ trước. Việc xét xử của tòa án, tranh luận của công tố và bào cha ca luật sư đều chỉ là hình thức và thực hiện quy quá (qua loa-pv) cho xong.” 

Vị luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tham gia tố tụng trong hệ thống toà án Việt Nam cũng chỉ trích hình thức ‘xét xử lưu động’ mà toà Đắk Lắk áp dụng. Đây là hình thức xét xử được áp dụng thường xuyên ở khu vực Tây Nguyên, và bị cáo buộc mang tính đe doạ đối với các cộng đồng người Thượng bản địa. 

Theo tường thuật của truyền thông trong nước thì các bị cáo có luật sư bào chữa, tuy nhiên không rõ số lượng luật sư là bao nhiêu, và là do gia đình tự thuê hay do toà chỉ định. 

Phóng viên của đài Á châu Tự do đã liên lạc được với người nhà của một bị cáo trong vụ án, và được người này cho biết ngắn gọn như sau: 

 “Gia đình không được thăm gặp, không được thuê luật sư, và không được làm gì cả.” 

Khác với các phiên toà xét xử các vụ “đại án” tham nhũng dính líu đến hàng loạt quan chức cấp cao, phần bào chữa và tranh luận của luật sư được báo chí tường thuật sát sao. Ngược lại, có thể thấy, điều duy nhất mà báo giới chính thống đề cập đến quan điểm của các luật sư trong phiên toà diễn ra ngày 16/1 đến 19/1 đó là các luật sư “đồng ý” với kết luận của Viện kiểm sát. 

Bình luận về điều này, luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết sự không hài lòng của ông: 

“Tôi tin rằng các luật sư và trợ giúp viên pháp lý đã chưa làm hết trách nhiệm của mình, thậm chí, với cách mô tả từ báo chí, tôi cho rằng họ đã bán đứng thân chủ của mình bằng cách bào chữa đầy tắc trách như vậy. 

Với việc công an bắt giữ tràn lan bất kỳ đồng bào người Thượng nào đang mặc quần áo rằn ri vào thời điểm trung tuần tháng 06/2023 tại địa phương, thì tôi tin rằng không thể có khả năng tất cả 100 đồng bào người Thượng đều có tội. 

Thế nên, trong phiên tòa, thay vì được bào chữa, họ đang trở thành nạn nhân không chỉ của các cơ quan tiến hành tố tụng, mà của cả các luật sư vô trách nhiệm, thỏa hiệp vi chính quyền.” 

Sứ quán Mỹ phản ứng 

Ông Y Sôl Niê, người bị cáo buộc có vai trò “chỉ huy, cầm đầu, lôi kéo và chỉ đạo” cuộc tấn công, hiện đang ở Hoa Kỳ và là một công dân Mỹ. Ông này bị tuyên án tù chung thân. 

Ngoài ông Y Sôl Niê, một số công dân Hoa Kỳ khác cũng được cho là có liên quan, và đã bị xét xử vắng mặt do hiện đang không ở Việt Nam, trong đó ông Y Mut Mlô -bị cho là chủ mưu. 

Phản hồi trước đề nghị bình luận của phóng viên đài RFA, về việc công dân Mỹ bị cáo buộc đứng sau cuộc tấn công “khủng bố” ở Việt Nam, người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết qua email, nội dung như sau: 

“Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục lên án cuộc tấn công ở tỉnh Đắk Lắk một cách mạnh mẽ nhất. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ luôn là một đối tác thiện chí trong lĩnh vực hợp tác chấp pháp. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam đảm bảo phiên toà được diễn ra một cách công bằng, minh bạch, và đúng thủ tục pháp lý.”

Người trong cuộc lên tiếng

Ông Y Quynh Bdap, một trong số sáu người bị xét xử vắng mặt dưới cáo buộc phạm tội “khủng bố”, và bị tuyên án 10 năm tù giam, cho đài RFA biết sau khi phiên toà kết thúc:

“Đây là cáo buộc phi lý, họ không đưa ra bằng chứng nào mà lại cáo buộc tôi như vậy. Cái mức án mà họ đưa cho tôi là không đúng. Tôi đâu có tham gia vào vụ này mà họ lại xử tôi với mức án 10 năm. Tôi không hề liên quan đến nhóm vũ trang này mà nhà nước Việt Nam lại cáo buộc như vậy thì thật là phi lý!”

Được biết đến dưới vai trò sáng lập ra tổ chức Người Thượng Vì Công lý, một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền, chuyên báo cáo các vụ việc vi phạm nhân quyền ở khu vực Tây Nguyên, ông Y Quynh Bdap từ lâu đã bị chính quyền Đắk Lắk tuyên truyền là “thành phần chống phá”. 

Ông này cho biết sở dĩ chính quyền cố tình gán ghép ông vào vụ tấn công trên là vì muốn phá hoại uy tín của của tổ chức và các công việc do ông thực hiện.


**********

rfi.fr

Cơn giận của giới nông dân châu Âu bùng nổ ở nhiều nước

Thùy Dương

Khắp nơi trong Liên Hiệp Châu Âu, từ Rumani, Đức, Ba Lan, đến Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha … phong trào phản kháng của giới nông dân đang  tăng mạnh. Các hành động như biểu tình, tuần hành bằng xe kéo trong trung tâm thành phố, phong tỏa đường cao tốc, đổ phân bón ra trước trụ sở các cơ quan công quyền … diễn ra ở nhiều nơi.

Đăng ngày:

2 phút

Đâu là những lý do khiến nông dân châu Âu nổi giận ? Trả lời đài RFI Pháp ngữ, bà Christine Lambert, cựu chủ tịch nghiệp đoàn nông nghiệp Pháp FNSEA, hiện là chủ tịch COPA, tổ chức vận động hành lang bảo vệ nông dân châu Âu tại Bruxelles, giải thích :

« Có rất nhiều lý do dẫn đến phong trào ở các nước khác nhau. Tại Rumani, Ba Lan, Bulgari, chủ yếu việc này liên quan đến việc ngăn chặn ngũ cốc Ukraina và Nga, vốn đã làm rớt giá nông phẩm của các nước này. Tại Đức,đó là do những quyết định mà chính phủ đơn phương đưa ra để loại bỏ ưu đãi thuế về nhiên liệu. Ở những nước khác, lý do là việc áp dụng quy định về phân đạm nitrat.

Ngoài ra càng đến gần kỳ bầu cử Nghị Viện Liên Âu, Bruxelles càng ráo riết  hoàn tất các văn bản Thỏa thuận Xanh của châu Âu. Bất chấp những vấn đề mà các nông dân đang gặp phải, họ vẫn muốn mọi thứ phải được giải quyết trước khi rời chức vụ. Về việc hướng tới một nền nông nghiệp thân thiện với môi trường hơn, dĩ nhiên chúng tôi hiểu là cần phải làm, phải sản xuất nhiều hơn, tốt hơn, ít gây tác hại hơn. Chúng tôi sẽ biết cách thực hiện, nhưng không được ép buộc và phải có những phương tiện bổ sung.

Hơn nữa, còn có sự bùng nổ về giá năng lượng, không chỉ ảnh hưởng đến các hộ gia đình, mà còn ảnh hưởng đến trang trại, doanh nghiệp, các tòa nhà, trang thiết bị, các nhà kính của chúng tôi. Nói tóm lại là đang có quá nhiều điều nông dân không hiểu  nổi và nhiều sự kiện khiến giới nông dân phải lên tiếng:  : Thế là quá đủ rồi, hãy dừng lại và lắng nghe chúng tôi ».

Ngay tại Pháp, do áp lực từ giới nông dân, chính phủ của tân thủ tướng Gabriel Attal đã buộc phải hoãn lại vài tuần dự án cải cách nông nghiệp. Theo dự kiến, hôm nay 22/01 thủ tướng Gabriel Attal tiếp đại diện của nghiệp đoàn nông nghiệp lớn nhất FNSEA và chủ tịch nghiệp đoàn Nông Dân Trẻ (Jeunes Agriculteurs).


**********

voatiengviet.com

TQ vận động các nước khen tụng Bắc Kinh tại cuộc kiểm điểm nhân quyền ở LHQ

Reuters

Trung Quốc vận động các nước (ngoại trừ các nước phương Tây) ca ngợi thành tích nhân quyền của Bắc Kinh trước cuộc họp quan trọng của Liên hiệp quốc, nơi Bắc Kinh sẽ đối mặt với những chất vấn và chỉ trích về hành động của họ ở Hong Kong và Tân Cương, theo các nhà ngoại giao và các văn bản tài liệu.

Bốn nhà ngoại giao nói với Reuters rằng phái đoàn Trung Quốc tại Liên hiệp quốc ở Geneva đã gửi bản ghi nhớ cho các đại sứ trong quá trình chuẩn bị cho cuộc kiểm định hồ sơ nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc đối với Bắc Kinh dự kiến diễn ra ngày 23/1.

Phái đoàn Trung Quốc đã không đáp yêu cầu bình luận về chuyện vận động hành lang này. Trong một tuyên bố, họ cho biết Bắc Kinh “kiên quyết phản đối việc chính trị hóa nhân quyền” và “thúc đẩy quản trị nhân quyền toàn cầu công bằng hơn, công chính hơn, bình đẳng và toàn diện hơn”.

Cuộc kiểm điểm nhân quyền ngày 23/1sẽ là lần đầu tiên kể từ khi quan chức nhân quyền hàng đầu của Liên hiệp quốc công bố một báo cáo vào năm 2022 nói rằng việc giam giữ người Uyghur và những người Hồi giáo khác ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc có thể cấu thành tội ác chống nhân loại. Trung Quốc phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Cuối năm đó, các thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, bao gồm Indonesia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã bỏ phiếu bác bỏ một kiến nghị được Hoa Kỳ và các thành viên phương Tây ủng hộ nhằm kêu gọi tranh luận về các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.

Vào đầu tháng 1 năm nay, một công hàm ngoại giao do phái đoàn ngoại giao Trung Quốc gửi tới các nước mà Reuters xem được có nội dung: “Tôi tha thiết yêu cầu quí phái đoàn cung cấp sự hỗ trợ có giá trị cho Trung Quốc và đưa ra các khuyến nghị mang tính xây dựng trong cuộc đối thoại tương tác…xét đến mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước chúng ta.”

Các văn bản khác được gửi tới ba quốc gia không thuộc phương Tây mà Reuters đã xem bao gồm các phát biểu cụ thể cần nêu ra, trong đó có các bình luận ca ngợi thành tích của Trung Quốc về quyền của phụ nữ và người khuyết tật.

Một nhà ngoại giao châu Phi giấu tên xác nhận đã nhận được yêu cầu thể hiện sự ủng hộ đối với Trung Quốc tại cuộc họp và cho biết ông sẽ làm theo yêu cầu.

Antigua và Barbuda trong các câu hỏi gửi tới Liên hiệp quốc đã sử dụng cụm từ ưa thích của Chủ tịch Tập Cận Bình - đề cập đến “nền dân chủ nhân dân toàn diện” của Trung Quốc và ca ngợi “các quyền dân chủ đầy đủ, rộng rãi và toàn diện hơn” được hưởng ở Trung Quốc.

Phái đoàn Trung Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận.

‘Kiểm tra mức độ’ nhân quyền

Cuộc duyệt xét ngày 23/1 sẽ là lần kiểm điểm đầu tiên của Trung Quốc kể từ năm 2018.

Phái đoàn Trung Quốc nói với Reuters rằng chính phủ của họ “rất coi trọng chu trình UPR (Kiểm điểm nhân quyền định kỳ toàn cầu) này”, tức việc đánh giá định kỳ của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc đối với hồ sơ nhân quyền của các nước.

Bắc Kinh sẽ cử một phái đoàn lớn và hy vọng tiến hành “đối thoại trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”.

Các nhà ngoại giao cho biết các quốc gia khác đôi khi cố gắng gây ảnh hưởng đến tuyên bố của người khác tại Hội đồng nhưng quy mô vận động hành lang của Trung Quốc là rất đặc biệt.

Ông Raphael Viana David từ Cơ quan Nhân quyền Quốc tế nói: “UPR là một cuộc kiểm tra rất quan trọng và là cơ hội để các quốc gia báo hiệu mối quan ngại dựa trên tài liệu của Liên hiệp quốc”. “Đây không phải là nỗ lực chung để khen ngợi nhau và nắm tay nhau.”

Một số lượng lớn các quốc gia thường là 163 quốc gia đã gửi yêu cầu phát biểu tại phiên họp.

Hoa Kỳ, nước đã gửi hai trang câu hỏi, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt cái mà họ gọi là vi phạm nhân quyền, bao gồm giam giữ bất công, cưỡng bức lao động và trả thù trên khắp đất nước cũng như ở Tây Tạng, Hong Kong và Tân Cương, các tài liệu của Liên hiệp quốc cho thấy.

Đức chất vấn có bao nhiêu người trong trại giam Tân Cương.

Trung Quốc thường xuyên bác bỏ những lời chỉ trích của nước ngoài về thành tích nhân quyền, nói rằng tất cả người Trung Quốc đều được đối xử bình đẳng theo luật pháp và nước ngoài không nên can thiệp.

Mặc dù Hội đồng Liên hiệp quốc không có quyền lực ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng các cuộc tranh luận của hội đồng này có sức nặng chính trị và những lời chỉ trích có thể gây áp lực lên các chính phủ trong việc thay đổi hướng đi hoặc đưa ra những cập nhật về số phận của các cá nhân.

Một cuộc biểu tình được lên kế hoạch vào ngày 23/1 bên ngoài tòa nhà Liên hiệp quốc, với sự tham gia của các nhà hoạt động Tây Tạng, Uyghur và Hong Kong cũng như các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc.

Liên hiệp quốc sẽ công bố danh sách các khuyến nghị vào cuối tuần và một phúc trình sẽ được thông qua vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay.


*************

voatiengviet.com

Số người viếng lăng Lenin ít hơn nhiều so với số du khách thăm Vườn thú Moscow

AP

Không lâu sau cái chết của người sáng lập Liên Xô năm 1924, một nhà thơ nổi tiếng đã xoa dịu nỗi đau và làm rung động cả đất nước với câu thơ đại ý rằng “Lenin đã, đang và sẽ sống mãi với chúng ta.”

Một thế kỷ sau, hình ảnh một thời có mặt ở khắp mọi nơi của Vladimir Lenin phần lớn chỉ còn là một suy nghĩ muộn màng ở nước Nga hiện đại, bất chấp những dòng thơ nổi tiếng của nhà văn cách mạng Vladimir Mayakovsky.

Lăng Quảng trường Đỏ, nơi xác ướp của ông nằm trong quan tài mở, không còn là một địa điểm thăm viếng gần như bắt buộc nữa, mà là một nơi ma quái vô giá trị, chỉ mở cửa 15 giờ một tuần và thu hút ít du khách hơn nhiều so với Vườn thú Moscow.

Khuôn mặt có râu cằm với cái nhìn chăm chăm từng nhan nhản trước đây vẫn toát ra ánh nhìn chằm chằm từ các bức tượng, nhưng nhiều bức tượng trong số đó đã trở thành mục tiêu của những kẻ chơi khăm và phá hoại. Bức tượng ở Nhà ga Phần Lan ở St. Petersburg kỷ niệm sự trở về của ông sau cuộc sống lưu vong đã bị trúng một quả bom khiến phần lưng của ông bị thủng một lỗ lớn. Nhiều đường phố và địa phương mang tên ông đã được đặt tên lại.

Hệ tư tưởng mà Lenin ủng hộ và truyền bá trên một lãnh thổ rộng lớn chỉ là thứ gì đó mang tính biểu tượng ở nước Nga hiện đại. Đảng Cộng sản, mặc dù là nhóm đối lập lớn nhất trong quốc hội, chỉ nắm giữ 16% số ghế, bị áp đảo bởi Nước Nga Thống nhất, cơ sở quyền lực chính trị của Tổng thống Vladimir Putin.

Nhà sử học Konstantin Morozov của Viện Hàn lâm Khoa học Nga nói với AP: “Lenin hóa ra hoàn toàn thừa thãi và không cần thiết ở nước Nga hiện đại”.

Còn lãnh đạo Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov thì nói như thể Lenin vẫn nắm quyền: “100 năm kể từ ngày trái tim to lớn và nhân hậu của ông ngừng đập, thế kỷ thứ hai của sự bất tử của Lenin bắt đầu.”

Bản thân ông Putin dường như có xu hướng giữ khoảng cách với Lenin, thậm chí còn chỉ trích ông.

Trong bài phát biểu ba ngày trước cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, Putin đã bác bỏ tình trạng chủ quyền của Ukraine như một sự nắm giữ bất hợp pháp từ thời Lenin, khi nước này là một nước cộng hòa riêng biệt trong Liên Xô.

Ông Putin nói: “Do chính sách của Bolshevik, Ukraine thuộc Liên Xô đã hình thành, mà thậm chí ngày nay có lý do chính đáng để gọi là ‘Ukraine của Vladimir Ilyich Lenin.’ Ông ấy là tác giả và là kiến trúc sư”.

Trong bài phát biểu một năm trước đó, ông Putin nói rằng việc cho phép Ukraine và các nước cộng hòa khác có quyền ly khai trên danh nghĩa đã gài “quả bom nổ chậm nguy hiểm nhất”.

Dù phản đối những chính sách đó, ông Putin cũng nhận thức rõ ràng về tình cảm với Lenin vẫn còn trong nhiều người Nga, và ông không ủng hộ các sáng kiến muốn đưa thi hài Lenin ra khỏi lăng.

“Tôi tin rằng nên được giữ nguyên như vậy, ít nhất là cho đến khi còn những người, và có khá nhiều người, đã gắn kết cuộc đời, số phận của họ cũng như những thành tựu nhất định... của thời kỳ Xô Viết với điều đó”, ông nói vào năm 2019.

Những liên kết như vậy có thể tồn tại trong nhiều thập niên. Một cuộc khảo sát ý kiến năm 2022 của cơ quan thăm dò nhà nước VTsIOM cho thấy 29% người Nga tin rằng ảnh hưởng của Lenin sẽ mờ nhạt đến mức trong 50 năm nữa ông sẽ chỉ được các nhà sử học nhớ đến. Nhưng câu trả lời đó chỉ thấp hơn 10 điểm phần trăm cho cùng câu hỏi một thập niên trước đó, cho thấy Lenin vẫn còn quan trọng.

Sự tồn tại của Lenin trong trái tim nước Nga vẫn đủ mạnh đến mức ba năm trước, Liên minh Kiến trúc sư Nga đã phải chịu thua trước sự phản đối kịch liệt của công chúng và đã hủy bỏ một cuộc thi kêu gọi các đề nghị cho việc tái sử dụng lăng Quảng trường Đỏ. Cuộc thi đó thậm chí còn không kêu gọi cụ thể việc di dời thi hài Lenin.

​Lenin qua đời ngày 21/1/1924, thọ 53 tuổi, bị suy yếu nặng do ba cơn đột quỵ. Người vợ góa của ông, Nadezhda Krupskaya, muốn ông được chôn cất trong một ngôi mộ thông thường.

Những cộng sự thân cận của Lenin đã lo sợ cái chết của ông trong nhiều tháng. Nghệ sĩ Yury Annenkov, người được triệu tập để vẽ bức chân dung của ông tại căn nhà gỗ nơi ông dưỡng bệnh, cho biết ông có “nụ cười bất lực, méo mó, trẻ thơ của một người đàn ông đã rơi vào tuổi thơ”.

Giữa những lo ngại đó, Josef Stalin đã phát biểu trong một cuộc họp Bộ Chính trị về đề nghị của “một số đồng chí” nhằm bảo quản thi hài của Lenin trong nhiều thế kỷ, theo câu chuyện của hãng thông tấn Nga Tass. Ý tưởng này đã xúc phạm Leon Trotsky, phụ tá thân cận nhất của Lenin, người đã ví thi hài như thánh tích được trưng bày bởi Nhà thờ Chính thống Nga - một đối thủ mạnh mẽ của những người Bolshevik – nói rằng “không có gì chung với khoa học của chủ nghĩa Marx”.

Nhưng Stalin, từng là học sinh trường thần học, hiểu được giá trị của việc thế tục tương đương với một vị thánh.

Thời tiết có thể đã làm thay đổi quy mô. Nhiệt độ được báo cáo là thấp tới âm 30 độ C khi thi thể của Lenin được trưng bày trong lễ tang ở Moscow, khiến quá trình phân hủy bị đình trệ và khiến chính quyền phải vội vàng xây dựng một lăng mộ nhỏ bằng gỗ ở Quảng trường Đỏ và nỗ lực hơn nữa để bảo quản thi thể.

Một phiên bản lăng mộ sau này, một phiên bản hiện đại hơn dựa trên những kim tự tháp cổ có bậc được ốp bằng đá đỏ thẫm u ám, mở cửa vào năm 1930. Vào thời điểm đó, Trotsky bị buộc phải lưu vong và Stalin nắm toàn quyền kiểm soát, được củng cố bởi quyết tâm thể hiện mình là người tuyệt đối trung thành theo lý tưởng của Lenin.

Theo quan điểm của một số nhà sử học, cuối cùng, sự sùng bái “Lenin sau Lenin” có thể đã chống lại Liên Xô thay vì củng cố nó bằng cách áp đặt một tư duy cứng nhắc.

“Theo nhiều cách, bi kịch của Liên Xô nằm ở chỗ tất cả các thế hệ lãnh đạo tiếp theo đều cố gắng dựa vào một số ‘di chúc của Lenin’,” ông Vladimir Rudkov, biên tập viên tạp chí Istorik, viết trong số ra tháng này.

Bài thơ của ông Mayakovsky tuyên bố sự bất tử của Lenin là “một lời chia tay, một câu thần chú hoặc một lời nguyền,” ông Rudkov nói.

Theo Tass, khoảng 450.000 người đi ngang qua thi hài của Lenin mỗi năm, bằng khoảng một phần ba số lượng du khách đến thăm Sở thú Moscow. Đây là một sự tương phản rõ rệt so với thời Xô Viết khi những dòng người dường như vô tận đi trên Quảng trường Đỏ.

Những nhân viên bảo vệ danh dự có những bước quay như người thép mê hoặc du khách đã bị đưa ra khỏi bên ngoài lăng mộ cách đây ba thập niên. Tại cuộc duyệt binh hàng năm qua Quảng trường Đỏ, công trình này bị che khuất bởi một khán đài nơi các quan chức quan trọng theo dõi lễ hội.

Lenin vẫn còn đó - chỉ là khó nhìn thấy hơn mà thôi.


**********

Tin tức thế giới 23-1: Mỹ, Anh lại tấn công Houthi; Phá âm mưu ám sát tổng thống Venezuela

BÌNH AN

* Trong số 14 người vừa bị bắt ở Venezuela có cựu quân nhân
* Israel đề xuất tạm dừng giao tranh trong 2 tháng ở Gaza để thả tất cả con tin
* Mexico nói vũ khí của quân đội Mỹ bị tuồn qua biên giới, vào tay băng đảng

Các thành viên bộ lạc trung thành với Houthi ngồi trong cuộc duyệt binh dành cho tân binh xuất thân từ bộ lạc trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ ở Biển Đỏ. Ảnh chụp ở Bani Hushaish, Yemen vào ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS

Các thành viên bộ lạc trung thành với Houthi ngồi trong cuộc duyệt binh dành cho tân binh xuất thân từ bộ lạc trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ ở Biển Đỏ. Ảnh chụp ở Bani Hushaish, Yemen vào ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới nổi bật: Houthi và Biển Đỏ

* Mỹ, Anh tiếp tục đánh Houthi ở Yemen. Theo Hãng tin AFP, ngày 23-1, Mỹ và Anh xác nhận hai nước đã tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu liên quan nhóm phiến quân Houthi ở Yemen vào ngày 22-1. Đây là đợt tấn công chung thứ hai của họ nhằm vào Houthi để đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Houthi vào tàu bè ở Biển Đỏ.

Trong tuyên bố chung, Washington và London cho biết các cuộc tấn công mới nhắm vào "8 mục tiêu của Houthi ở Yemen nhằm đáp trả việc Houthi tiếp tục tấn công các tàu thương mại cũng như tàu hải quân đi qua Biển Đỏ", với sự hỗ trợ từ Úc, Bahrain, Canada và Hà Lan.

Trong các cuộc tấn công trước đó, lực lượng Mỹ và Anh chủ yếu nhắm vào các địa điểm chứa tên lửa và radar của Houthi.

Lần này Lầu Năm Góc thông tin các cuộc tấn công mới nhắm vào một địa điểm lưu trữ dưới lòng đất của Houthi cũng như nhắm vào các năng lực giám sát và tên lửa được Houthi sử dụng để tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps giải thích các cuộc tấn công được thực hiện để tự vệ.

* Mỹ bác tin Houthi tấn công tàu vận tải quân sự của Mỹ ở vịnh Aden. Ngày 22-1, sau khi nhóm phiến quân Houthi tuyên bố họ đã tấn công tàu vận tải quân sự Ocean Jazz của Mỹ ở vịnh Aden, Bộ Tư lệnh Trung tâm lực lượng hải quân Mỹ (NAVCENT) khẳng định thông tin này là sai sự thật. Họ nói: "NAVCENT đã duy trì liên lạc liên tục với Ocean Jazz trong suốt quá trình di chuyển an toàn của tàu này".

Các tin tức thế giới khác

* Trang Axios: Israel đề xuất tạm dừng giao tranh trong 2 tháng ở Gaza để thả tất cả con tin. Ngày 22-1, trang tin Axios (Mỹ) dẫn lời 2 quan chức Israel cho biết nước này đã đưa cho Hamas một bản đề xuất thông qua các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập, trong đó có đề xuất tạm dừng giao tranh tới 2 tháng.

Ảnh chụp được công bố ngày 21-1 cho thấy binh sĩ Israel hoạt động ở Dải Gaza. Ảnh: REUTERS/Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF)

Ảnh chụp được công bố ngày 21-1 cho thấy binh sĩ Israel hoạt động ở Dải Gaza. Ảnh: REUTERS/Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF)

Đây sẽ là một phần trong thỏa thuận nhiều giai đoạn nhằm trả tự do cho tất cả con tin còn lại ở Gaza. Hơn 130 con tin vẫn đang bị bắt giữ ở Dải Gaza.

* Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak trao đổi về vấn đề Trung Đông, Ukraine. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby thông tin thêm về cuộc điện đàm này vào ngày 22-1: "Họ đã trao đổi về những gì đang diễn ra ở Biển Đỏ và sự cần thiết của việc tiếp tục có cách tiếp cận đa phương nhằm phá vỡ và làm suy giảm năng lực của Houthi".

* Giẫm đạp tại trường trung học khiến nhiều học sinh thương vong ở Cameroon. Hơn một chục học sinh đã bị thiệt mạng và nhiều em khác bị thương trong vụ giẫm đạp vào sáng 22-1 tại trường trung học song ngữ Etoug-Ebe ở thủ đô chính trị Yaoundé của Cameroon.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, vụ giẫm đạp xảy ra khi những học sinh đi học muộn lao tới cổng trường vốn đã đóng trước đó và biến vụ việc thành thảm kịch. Nhiều em bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế gần đó.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để đối phó với tai nạn bất ngờ này. Các đội y tế, cơ quan thực thi pháp luật và nhiều nhà tâm lý học đã được điều động ngay đến hiện trường để ứng cứu.

* Venezuela phát lệnh bắt giữ 14 người âm mưu chống chính quyền, gồm cả kế hoạch ám sát Tổng thống Maduro. Theo Hãng tin Reuters, ngày 22-1, Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tarek William Saab cho biết nước này đã phát lệnh bắt giữ 14 người (gồm dân thường và cựu quân nhân) vì cáo buộc họ âm mưu hành động chống lại chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Trước đó, ông Maduro thông tin những âm mưu chống lại ông và các nhân vật cấp cao trong chính phủ đã bị triệt phá từ tháng 5 đến tháng 12 năm ngoái. Ông nói trong số này có kế hoạch ám sát ông và Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino.

* Mexico nói vũ khí của quân đội Mỹ bị tuồn qua biên giới. Theo Hãng tin AFP, ngày 22-1, Mexico cho biết vũ khí của quân đội Mỹ bị phát hiện đã tuồn vào quốc gia Mỹ Latin này. 

Chính quyền Mexico cho rằng việc buôn lậu vũ khí từ Mỹ là nguyên nhân gây ra bạo lực liên quan các băng đảng ma túy.

Sương mù bao trùm thủ đô của Pakistan

Một lớp sương mù dày đặc ở thủ đô Islamabad của Pakistan đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương bắt đầu từ tuần trước. Cục Khí tượng Pakistan (PMD) dự báo sương mù và đợt lạnh hiện tại sẽ giảm dần vào cuối tuần này. Trong ảnh: Những người chơi bóng gậy vào một ngày sương mù ở Islamabad, Pakistan hôm 21-1 - Ảnh: XINHUA

Một lớp sương mù dày đặc ở thủ đô Islamabad của Pakistan đã ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của người dân địa phương bắt đầu từ tuần trước. Cục Khí tượng Pakistan (PMD) dự báo sương mù và đợt lạnh hiện tại sẽ giảm dần vào cuối tuần này. Trong ảnh: Những người chơi bóng gậy vào một ngày sương mù ở Islamabad, Pakistan hôm 21-1 - Ảnh: XINHUA

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 23-01 -2024

xxx

Hoaluc 4
*************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút

(AFP) - Việt Nam : 9 người bị kết án tử hình vì buôn lậu ma túy. Truyền thông trong nước hôm nay 22/01/2024 loan báo tòa án Nghệ An tuyên án tử hình 9 người tham gia vào một đường dây buôn lậu ma túy qua biên giới với Lào. Từ năm 2021 đến khi bị bắt hồi tháng 05/2022, băng đảng của Trần Thị Mậu đã nhập lậu vào Việt Nam 105 kg methaphetamine, heroine và ma túy tổng hợp. Theo AFP, tổng cộng năm 2021 Việt Nam đã tuyên án tử hình 119 người, một trong những con số cao nhất thế giới.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc chuẩn bị họp cơ chế rà soát định kỳ phổ quát. Theo dự trù, cuộc họp này sẽ do Hội Đồng Nhân Quyền chủ trì và diễn ra vào ngày mai, 23/01/2024, với các cuộc trao đổi công khai về cách thức mỗi nước áp dụng các quyền cơ bản. Trung Quốc cũng sẽ giống như tất cả các nước thành viên khác phải tuân thủ cơ chế này. Các vấn đề về đán áp ở Tân Cương, quyền tự do công dân hay luật an ninh quốc gia hà khắc ở Hồng Kông sẽ là những vấn đề được nêu ra khi xem xét tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.

(AFP) - Ấn Độ muốn xây tường biên giới với Miến Điện. Hôm 21/01/2024, truyền thông Ấn Độ loan báo là bộ trưởng Nội Vụ Amit Shah tuyên bố muốn xây hàng rào biên giới sau vụ hàng trăm binh sĩ Miến Điện trốn chạy khỏi các vụ tấn công của các nhóm nổi dậy thuộc các sắc tộc thiểu số có vũ trang đã vượt qua biên giới sang Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ cũng chấm dứt thỏa thuận tự do đi lại giữa hai nước. Tuy nhiên, bộ trưởng Nội Vụ Ấn Độ không nêu chi tiết về cách thức xây dựng tường. Biên giới Ấn Độ - Miến Điện trải dài 1.200km, xuyên rừng rậm và các đỉnh núi tuyết trên dãy Himmalaya. Ấn Độ cũng đã xây hơn 2.000km tường rào ở biên giới với Pakistan và ít nhất 3.100 km tường biên giới với Bangladesh, theo số liệu chính phủ năm 2021.

(AFP) - Chính quyền Bangkok đính chính : Trữ lượng lithium tại Thái Lan không nhiều như ước tính ban đầu. Hôm thứ Bảy tuần trước, bà Rudklao Intawong Suwankiri, phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, tiết lộ mỏ lithium được phát hiện ở tỉnh Phang Nga, miền nam, chứa 14,8 triệu tấn quặng, trong đó có quặng lépidolite chứa lithium, đủ để sản xuất ắc quy cho khoảng 1 triệu xe ô tô điện. Trước đó, hôm thứ Sáu, thông cáo của chính phủ Thái Lan nêu lên con số 14,8 triệu tấn lithium, đưa Thái Lan trở thành nước có trữ lượng lithium nhiều thứ ba thế giới.

(RFI) - Tiền quyên góp cho Afghanistan sụt giảm mạnh. Khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan ngày càng trầm trọng. Chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc báo động không thể gây đủ quỹ để giúp đỡ người dân Afghanistan. Trong số 38 triệu dân, vẫn có hơn 10 triệu người không nhận được hỗ trợ, trong đó có khoảng 3 triệu em nhỏ luôn trong tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Chiến tranh Ukraina và xung đột ở dải Gaza được cho là những nguyên nhân gây sụt giảm nguồn tài trợ cho Afghanistan.

(AFP) - Nga : 1 người bị bắt vì cáo buộc « kích động » một vụ khủng bố nhắm vào quân đội. Hôm nay, 22/01/2024, các hãng tin Nga loan báo Cơ quan An ninh Nga FSB đã bắt giữ 1 người đàn ông tại Sibéria, bị cho là đang chuẩn bị một vụ tấn công bằng bom xăng vào một tòa nhà của bộ Quốc Phòng Nga. Theo thông cáo của FSB, được các hãng tin TASS và Interfax trích dẫn, người này dường như đã liên lạc qua internet hồi tháng 11/2023 với một tổ chức « bán quân sự khủng bố » và dường như muốn tấn công Barnaoul, thủ phủ của vùng Altai, miền tây Sibéria.

(AFP) - Ngoại trưởng Mỹ công du châu Phi. Hôm nay, 22/01/2024, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, bắt đầu vòng công du một tuần các nước Tây Phi, bắt đầu từ Cap Vert, trước khi đến Bờ Biển Ngà, Nigeria và Angola. Mục tiêu nhằm duy trì ảnh hưởng của Mỹ trước đà cạnh tranh của Nga và Trung Quốc.

(AFP) - Thế Vận Hội Paris 2024 có ngân sách gần 9 tỉ euro. Ngày 22/01/2024, AFP thống kê những con số « chóng mặt » liên quan đến sự kiện thể thao toàn cầu diễn ra ở Paris, Pháp, từ 26/07-11/08. Theo dự kiến, sẽ có khoảng 1 tỉ khán giả xem lễ khai mạc, 30.000 cảnh sát và tình nguyện viên được huy động, 10.500 vận động viên tham gia, khoảng 13 triệu bữa ăn được phục vụ với hơn 3 triệu quả chuối… Khoảng 7,6 đến 10 triệu vé khai mạc đã được bán, với giá từ 24 đến 2.700 euro.


**************

Ông Zelensky muốn trao quốc tịch Ukraine cho tình nguyện viên nước ngoài

NGỌC ĐỨC

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ dự thảo cho phép người nước ngoài chiến đấu cho Ukraine, trong khi Điện Kremlin chỉ trích Kiev vì tấn công trạm nhiên liệu.

Ngày 22-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố dự luật giúp tình nguyện viên nước ngoài có quốc tịch Ukraine - Ảnh: X

Ngày 22-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố dự luật giúp tình nguyện viên nước ngoài có quốc tịch Ukraine - Ảnh: X

Theo Hãng tin AFP, ngày 22-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sắp công bố dự thảo chính thức cho phép công dân nước này sở hữu hai quốc tịch, ngoại trừ quốc tịch Nga.

Đây là động thái tạo điều kiện cho những người nước ngoài đã và đang chiến đấu cho Kiev có quốc tịch Ukraine và sở hữu những đặc quyền kèm theo.

Tổng thống Ukraine viết trên mạng xã hội: "Những tình nguyện viên nước ngoài đã cầm vũ khí để bảo vệ Ukraine. Tất cả họ đã chiến đấu vì sự tự do của Ukraine như thể của chính tổ quốc mình. Và Ukraine sẽ trở thành tổ quốc của họ".

Từ khi chiến sự tại Ukraine bùng nổ hồi cuối tháng 2-2022, đến nay hàng ngàn người nước ngoài đã đổ về Ukraine để giúp nước này chiến đấu chống Nga.

Tuy nhiên, vì những người này không thuộc biên chế quân đội Ukraine, họ đối diện nguy cơ không được công nhận là tù nhân chiến tranh và không nhận những quyền của tù nhân chiến tranh quy định bởi Công ước Geneva dành cho đối tượng này.

Bên cạnh dự luật trên, ông Zelensky cũng cho biết đã ký sắc lệnh "Về lãnh thổ của Liên bang Nga từng được người Ukraine cư ngụ trong lịch sử", song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông chỉ tiết lộ mục đích của văn bản này là đẩy mạnh "việc khôi phục sự thật về quá khứ lịch sử nhằm phục vụ tương lai của Ukraine".

Đây có thể là động thái mới nhất của Kiev trong việc xóa bỏ các ảnh hưởng văn hóa, lịch sử của Nga đối với đất nước này.

Điện Kremlin chỉ trích Ukraine

Lực lượng cứu hỏa Nga xử lý đám cháy tại trạm khí tự nhiên ở cảng Ust-Luga sau khi bị Ukraine tấn công ngày 21-1 - Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hỏa Nga xử lý đám cháy tại trạm khí tự nhiên ở cảng Ust-Luga sau khi bị tấn công ngày 21-1 - Ảnh: AFP

Ngày 22-1, Điện Kremlin cáo buộc Kiev chủ mưu cuộc tấn công dẫn đến vụ cháy trạm khí tự nhiên tại cảng Ust-Luga trên biển Baltic hôm 21-1, cách đường biên giới với Ukraine đến 850km.

"Chế độ Kiev tiếp tục thể hiện bộ mặt thú vật của họ. Họ đang đánh vào các công trình dân sự, người dân", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời họp báo về vụ việc.

Cơ sở khí bị tấn công thuộc về Novatek, doanh nghiệp xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất Nga.

Cuộc tấn công trên là động thái mới nhất trong chuỗi tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga được cho là do Ukraine thực hiện, vốn bắt đầu từ nhiều tháng trước.

Hồi tuần trước, Kiev đã nhận trách nhiệm cho hai cuộc tấn công khác, bao gồm một cuộc tấn công vào vùng Leningrad, nơi có cảng Ust-Luga.

Ngoài ra, ông Peskov còn chỉ trích cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Donetsk hôm 21-1. Matxcơva khẳng định cuộc tấn công này làm 27 người chết và gọi đây là hành động "khủng bố".

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định: "Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục nhằm bảo vệ người dân đất nước ta khỏi nguy hiểm".


**********
rfi.fr

Nga phải giải trình tại Liên Hiệp Quốc về số phận trẻ em Ukraina bị đưa đi

Thu Hằng

Ngày 22/01/2024, Ủy ban Quyền Trẻ em của Liên Hiệp Quốc bắt đầu nghiên cứu hồ sơ liên quan đến Nga trong cuộc chiến Ukraina. Trong hai ngày, Matxcơva sẽ phải giải trình trước 18 chuyên gia độc lập của Ủy ban về số phận của trẻ em Ukraina bị đưa sang lãnh thổ Nga kể từ tháng 02/2022.

Đăng ngày:

2 phút

Trước đó vài tháng, Ủy ban đã gửi cho Nga danh sách những điểm mà họ quan tâm, như quá trình đưa trẻ em Ukraina sang Nga hoặc những vùng lãnh thổ Ukraina bị Nga kiểm soát, số lượng trẻ em bị đưa đi, « các biện pháp được tiến hành để bảo vệ quyền được giữ danh tính, kể cả quốc tịch, của những em này ».

Kiev cho rằng có khoảng 20.000 trẻ em Ukraina đã bị Nga dùng vũ lực đưa đi, trong đó chỉ mới có khoảng 400 em được chính quyền đưa về. Matxcơva khẳng định muốn bảo vệ những em này khỏi chiến tranh và việc đưa sang đã« được thực hiện theo yêu cầu và sự đồng ý của các em », theo giải trình bằng văn bản năm 2023 gởi cho Ủy ban về Quyền Trẻ em và được Liên Hiệp Quốc gửi đến báo giới ngày 18/01. Tuy nhiên, văn bản này không nêu chính xác số trẻ em bị đưa đi, đồng thời cho biết « có 46.886 trẻ em Ukraina được cấp quốc tịch Nga trong giai đoạn 01/04/2022 đến 30/06/2023 ».

Trả lời AFP, luật sư Kateryna Rashevska thuộc tổ chức phi chính phủ Regional Center for Human Rights ở Ukraina đánh giá « tiến trình hồi hương trẻ em Ukraina được thực hiện rất lẻ tẻ ». Với nhịp độ hiện nay, « có lẽ phải mất đến 90 năm chỉ để đưa các em được biết danh tính trở về Ukraina» .

Cuộc chiến tại Ukraina sắp bước sang năm thứ ba với các cuộc giao tranh hàng ngày. Trong đêm 21-22/01, Ukraina cho biết đã bắn hạ 8 drone Shahed được phóng từ vùng Primorsko-Akhtarsk của Nga, bên kia biển Azov. Ngày 22/01, điện Kremlin lên án Ukraina tấn công vào kho trữ khí đốt ở cảng Ust Luga, gần Saint-Petersburg, cách Kiev 900 km, cũng như oanh kích vào một khu chợ hôm 21/01, khiến 27 người thiệt mạng, ở thành phố Donetsk do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát.


*************

rfa.org

Vụ nổ súng ở Đắk Lắk: 10 án chung thân và hàng trăm năm tù sau phiên toà “lạ lẫm”

Trường Sơn

Toà án tỉnh Đắk Lắk hôm 19 tháng 1 đã khép lại phiên xét xử đối với 100 người Thượng, trong vụ án tấn công và sát hại cán bộ ở hai trụ sở uỷ ban nhân dân (UBND) xã xảy ra vào rạng sáng 11 tháng 6 năm 2023. 

Phiên toà kết thúc với 10 án chung thân dành cho những người bị cáo buộc “chủ mưu”, những người còn lại bị kết án tù từ ba năm rưỡi đến 20 năm tù. 

Trong số 100 người bị đưa ra xét xử, có 53 người bị kết tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, 45 người bị khép tội “Khủng bố”. Hai tội danh còn lại “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”, và “che giấu tội phạm”, mỗi tội khép cho một người. 

Cuộc tấn công vào hai trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, theo thông tin từ nhà chức trách, đã khiến chín người thiệt mạng, trong đó có bốn cảnh sát và cán bộ địa phương. 

Cáo buộc văn mẫu 

Theo tường thuật của báo chí Nhà nước, tại phiên xét xử sơ thẩm kéo dài từ 16/1 đến 19/1, các bị cáo xác nhận đã bị “dụ dỗ, xúi giục và ép” phải thực hiện cuộc tấn công bởi các nhóm phản động ở nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ và Thái Lan. Họ được nói không hề đề cập đến vấn đề xung đột sắc tộc, đàn áp tôn giáo, hay tranh chấp đất đai. 

Truyền thông Nhà nước, điển hình là Báo Công an, cũng lên tiếng bác bỏ sự liên hệ giữa vấn đề sắc tộc với cuộc nổ súng trên. 

Tuy vậy, tại cuộc họp của Uỷ ban Tư pháp của Chính phủ diễn ra hồi tháng 9 năm 2023, nói về vụ nổ súng ở Đắk Lắk, tờ VnExpress dẫn lời thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ, thừa nhận rằng “nguyên nhân sâu xa, cội nguồn vẫn là những vấn đề kinh tế xã hội của đồng bào trong vùng; ; phân hóa giàu nghèo; quản lý đất đai; xây dựng hệ thống chính trị và cui cùng là một số nội dung khác về quản lý an ninh trật tự ở cơ sở.” 

Trao đổi với Đài Á châu Tự do, bà H Biap Krong, một nhà hoạt động nhân quyền người Ê-đê ở tỉnh Đắk Lắk, cho biết: 

“Từ năm 1980 cho đến bây giờ, đa số người Thượng khi bị đàn áp và bị cáo buộc dưới những tội danh như phá hoại chính sách đại đoàn kết của nhà nước, thì những hoạt động của họ lại không nằm trong bản án. 

Nhưng toàn bộ những người bị đem ra xét xử bởi toà án, thì các cáo buộc của họ rất giống nhau, từ trước tới giờ rồi. Nó giống như một bài văn học đi học lại, chẳng hạn như là bị lôi kéo, bị xúi giục bởi các thế lực bên ngoài. Đây không còn là điều lạ lẫm đối với những người theo dõi tình hình ở Tây Nguyên.” 

Nhà hoạt động có hàng chục năm kinh nghiệm theo dõi tình hình nhân quyền ở Tây Nguyên cũng cho biết, bản thân người Thượng hiểu rõ cái giá phải trả nếu bị bắt, cho nên sẽ không thể dễ dàng bị lôi kéo để thực hiện những hành động mạo hiểm như vậy, bà nói thêm: 

“Đối với người Thượng, khi bị đưa ra xét xử thì các bản án mà Nhà nước Việt Nam, và cụ thể là tại chính quyền Đắk Lắk ở Tây Nguyên, thì họ thường bị kết tội với những án tù rất lâu năm, từ sáu năm đến 17 năm. 

Cho nên họ không thể nào đánh đổi cái cuộc sống, và an ninh của họ để mà nghe cái lời xúi giục từ bên ngoài. Bởi vì họ đủ biết rằng nếu họ nghe lời xúi giục từ bên ngoài thì họ sẽ phải đối mặt với những bản án lâu như vậy.” 

Trước khi xảy ra vụ nổ súng ngày 11/6/2023, trên địa bàn huyện Cư Kuin đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến đất đai. Điển hình là trước đó hai tháng đã nổ ra một cuộc biểu tình của người Ê-đê bản địa, nhằm phản đối một dự án thoát nước ở địa phương. 

Lo ngại về xét xử công bằng 

dk.gif
Những người tình nghi tham gia vụ tấn công ở Đắk Lắk hôm 11/6/2023 bị bắt giữ. Photo:Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Đây là một phiên toà có quy mô lớn với số lượng bị cáo lên đến 100, và các tội danh có tính chất nghiêm trọng như “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, và “khủng bố”. Thế nhưng, toàn bộ quá trình xét xử chỉ diễn ra vỏn vẹn trong hơn bốn ngày. 

Phiên toà kéo dài chưa đầy năm ngày để xét xử 100 bị can được luật sư Đặng Đình Mạnh (người không có liên quan đến vụ án) cho rằng “bất khả thi”, ông nói với RFA: 

“Vì chỉ cần hội đồng xét xử, công tố và luật sư xét hỏi để làm rõ tội trạng của từng nghi can đã không đủ thời gian chứ nói gì đến một loạt thủ tục trước và sau đó. 

Trừ phi đây là phiên tòa mà dân gian hay gọi xách mé về nền tư pháp trong nước là “án bỏ túi”. Mọi sự đều đã được định sẵn từ trước. Việc xét xử của tòa án, tranh luận của công tố và bào cha ca luật sư đều chỉ là hình thức và thực hiện quy quá (qua loa-pv) cho xong.” 

Vị luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tham gia tố tụng trong hệ thống toà án Việt Nam cũng chỉ trích hình thức ‘xét xử lưu động’ mà toà Đắk Lắk áp dụng. Đây là hình thức xét xử được áp dụng thường xuyên ở khu vực Tây Nguyên, và bị cáo buộc mang tính đe doạ đối với các cộng đồng người Thượng bản địa. 

Theo tường thuật của truyền thông trong nước thì các bị cáo có luật sư bào chữa, tuy nhiên không rõ số lượng luật sư là bao nhiêu, và là do gia đình tự thuê hay do toà chỉ định. 

Phóng viên của đài Á châu Tự do đã liên lạc được với người nhà của một bị cáo trong vụ án, và được người này cho biết ngắn gọn như sau: 

 “Gia đình không được thăm gặp, không được thuê luật sư, và không được làm gì cả.” 

Khác với các phiên toà xét xử các vụ “đại án” tham nhũng dính líu đến hàng loạt quan chức cấp cao, phần bào chữa và tranh luận của luật sư được báo chí tường thuật sát sao. Ngược lại, có thể thấy, điều duy nhất mà báo giới chính thống đề cập đến quan điểm của các luật sư trong phiên toà diễn ra ngày 16/1 đến 19/1 đó là các luật sư “đồng ý” với kết luận của Viện kiểm sát. 

Bình luận về điều này, luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết sự không hài lòng của ông: 

“Tôi tin rằng các luật sư và trợ giúp viên pháp lý đã chưa làm hết trách nhiệm của mình, thậm chí, với cách mô tả từ báo chí, tôi cho rằng họ đã bán đứng thân chủ của mình bằng cách bào chữa đầy tắc trách như vậy. 

Với việc công an bắt giữ tràn lan bất kỳ đồng bào người Thượng nào đang mặc quần áo rằn ri vào thời điểm trung tuần tháng 06/2023 tại địa phương, thì tôi tin rằng không thể có khả năng tất cả 100 đồng bào người Thượng đều có tội. 

Thế nên, trong phiên tòa, thay vì được bào chữa, họ đang trở thành nạn nhân không chỉ của các cơ quan tiến hành tố tụng, mà của cả các luật sư vô trách nhiệm, thỏa hiệp vi chính quyền.” 

Sứ quán Mỹ phản ứng 

Ông Y Sôl Niê, người bị cáo buộc có vai trò “chỉ huy, cầm đầu, lôi kéo và chỉ đạo” cuộc tấn công, hiện đang ở Hoa Kỳ và là một công dân Mỹ. Ông này bị tuyên án tù chung thân. 

Ngoài ông Y Sôl Niê, một số công dân Hoa Kỳ khác cũng được cho là có liên quan, và đã bị xét xử vắng mặt do hiện đang không ở Việt Nam, trong đó ông Y Mut Mlô -bị cho là chủ mưu. 

Phản hồi trước đề nghị bình luận của phóng viên đài RFA, về việc công dân Mỹ bị cáo buộc đứng sau cuộc tấn công “khủng bố” ở Việt Nam, người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết qua email, nội dung như sau: 

“Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục lên án cuộc tấn công ở tỉnh Đắk Lắk một cách mạnh mẽ nhất. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ luôn là một đối tác thiện chí trong lĩnh vực hợp tác chấp pháp. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam đảm bảo phiên toà được diễn ra một cách công bằng, minh bạch, và đúng thủ tục pháp lý.”

Người trong cuộc lên tiếng

Ông Y Quynh Bdap, một trong số sáu người bị xét xử vắng mặt dưới cáo buộc phạm tội “khủng bố”, và bị tuyên án 10 năm tù giam, cho đài RFA biết sau khi phiên toà kết thúc:

“Đây là cáo buộc phi lý, họ không đưa ra bằng chứng nào mà lại cáo buộc tôi như vậy. Cái mức án mà họ đưa cho tôi là không đúng. Tôi đâu có tham gia vào vụ này mà họ lại xử tôi với mức án 10 năm. Tôi không hề liên quan đến nhóm vũ trang này mà nhà nước Việt Nam lại cáo buộc như vậy thì thật là phi lý!”

Được biết đến dưới vai trò sáng lập ra tổ chức Người Thượng Vì Công lý, một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền, chuyên báo cáo các vụ việc vi phạm nhân quyền ở khu vực Tây Nguyên, ông Y Quynh Bdap từ lâu đã bị chính quyền Đắk Lắk tuyên truyền là “thành phần chống phá”. 

Ông này cho biết sở dĩ chính quyền cố tình gán ghép ông vào vụ tấn công trên là vì muốn phá hoại uy tín của của tổ chức và các công việc do ông thực hiện.


**********

rfi.fr

Cơn giận của giới nông dân châu Âu bùng nổ ở nhiều nước

Thùy Dương

Khắp nơi trong Liên Hiệp Châu Âu, từ Rumani, Đức, Ba Lan, đến Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha … phong trào phản kháng của giới nông dân đang  tăng mạnh. Các hành động như biểu tình, tuần hành bằng xe kéo trong trung tâm thành phố, phong tỏa đường cao tốc, đổ phân bón ra trước trụ sở các cơ quan công quyền … diễn ra ở nhiều nơi.

Đăng ngày:

2 phút

Đâu là những lý do khiến nông dân châu Âu nổi giận ? Trả lời đài RFI Pháp ngữ, bà Christine Lambert, cựu chủ tịch nghiệp đoàn nông nghiệp Pháp FNSEA, hiện là chủ tịch COPA, tổ chức vận động hành lang bảo vệ nông dân châu Âu tại Bruxelles, giải thích :

« Có rất nhiều lý do dẫn đến phong trào ở các nước khác nhau. Tại Rumani, Ba Lan, Bulgari, chủ yếu việc này liên quan đến việc ngăn chặn ngũ cốc Ukraina và Nga, vốn đã làm rớt giá nông phẩm của các nước này. Tại Đức,đó là do những quyết định mà chính phủ đơn phương đưa ra để loại bỏ ưu đãi thuế về nhiên liệu. Ở những nước khác, lý do là việc áp dụng quy định về phân đạm nitrat.

Ngoài ra càng đến gần kỳ bầu cử Nghị Viện Liên Âu, Bruxelles càng ráo riết  hoàn tất các văn bản Thỏa thuận Xanh của châu Âu. Bất chấp những vấn đề mà các nông dân đang gặp phải, họ vẫn muốn mọi thứ phải được giải quyết trước khi rời chức vụ. Về việc hướng tới một nền nông nghiệp thân thiện với môi trường hơn, dĩ nhiên chúng tôi hiểu là cần phải làm, phải sản xuất nhiều hơn, tốt hơn, ít gây tác hại hơn. Chúng tôi sẽ biết cách thực hiện, nhưng không được ép buộc và phải có những phương tiện bổ sung.

Hơn nữa, còn có sự bùng nổ về giá năng lượng, không chỉ ảnh hưởng đến các hộ gia đình, mà còn ảnh hưởng đến trang trại, doanh nghiệp, các tòa nhà, trang thiết bị, các nhà kính của chúng tôi. Nói tóm lại là đang có quá nhiều điều nông dân không hiểu  nổi và nhiều sự kiện khiến giới nông dân phải lên tiếng:  : Thế là quá đủ rồi, hãy dừng lại và lắng nghe chúng tôi ».

Ngay tại Pháp, do áp lực từ giới nông dân, chính phủ của tân thủ tướng Gabriel Attal đã buộc phải hoãn lại vài tuần dự án cải cách nông nghiệp. Theo dự kiến, hôm nay 22/01 thủ tướng Gabriel Attal tiếp đại diện của nghiệp đoàn nông nghiệp lớn nhất FNSEA và chủ tịch nghiệp đoàn Nông Dân Trẻ (Jeunes Agriculteurs).


**********

voatiengviet.com

TQ vận động các nước khen tụng Bắc Kinh tại cuộc kiểm điểm nhân quyền ở LHQ

Reuters

Trung Quốc vận động các nước (ngoại trừ các nước phương Tây) ca ngợi thành tích nhân quyền của Bắc Kinh trước cuộc họp quan trọng của Liên hiệp quốc, nơi Bắc Kinh sẽ đối mặt với những chất vấn và chỉ trích về hành động của họ ở Hong Kong và Tân Cương, theo các nhà ngoại giao và các văn bản tài liệu.

Bốn nhà ngoại giao nói với Reuters rằng phái đoàn Trung Quốc tại Liên hiệp quốc ở Geneva đã gửi bản ghi nhớ cho các đại sứ trong quá trình chuẩn bị cho cuộc kiểm định hồ sơ nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc đối với Bắc Kinh dự kiến diễn ra ngày 23/1.

Phái đoàn Trung Quốc đã không đáp yêu cầu bình luận về chuyện vận động hành lang này. Trong một tuyên bố, họ cho biết Bắc Kinh “kiên quyết phản đối việc chính trị hóa nhân quyền” và “thúc đẩy quản trị nhân quyền toàn cầu công bằng hơn, công chính hơn, bình đẳng và toàn diện hơn”.

Cuộc kiểm điểm nhân quyền ngày 23/1sẽ là lần đầu tiên kể từ khi quan chức nhân quyền hàng đầu của Liên hiệp quốc công bố một báo cáo vào năm 2022 nói rằng việc giam giữ người Uyghur và những người Hồi giáo khác ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc có thể cấu thành tội ác chống nhân loại. Trung Quốc phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Cuối năm đó, các thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, bao gồm Indonesia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã bỏ phiếu bác bỏ một kiến nghị được Hoa Kỳ và các thành viên phương Tây ủng hộ nhằm kêu gọi tranh luận về các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.

Vào đầu tháng 1 năm nay, một công hàm ngoại giao do phái đoàn ngoại giao Trung Quốc gửi tới các nước mà Reuters xem được có nội dung: “Tôi tha thiết yêu cầu quí phái đoàn cung cấp sự hỗ trợ có giá trị cho Trung Quốc và đưa ra các khuyến nghị mang tính xây dựng trong cuộc đối thoại tương tác…xét đến mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước chúng ta.”

Các văn bản khác được gửi tới ba quốc gia không thuộc phương Tây mà Reuters đã xem bao gồm các phát biểu cụ thể cần nêu ra, trong đó có các bình luận ca ngợi thành tích của Trung Quốc về quyền của phụ nữ và người khuyết tật.

Một nhà ngoại giao châu Phi giấu tên xác nhận đã nhận được yêu cầu thể hiện sự ủng hộ đối với Trung Quốc tại cuộc họp và cho biết ông sẽ làm theo yêu cầu.

Antigua và Barbuda trong các câu hỏi gửi tới Liên hiệp quốc đã sử dụng cụm từ ưa thích của Chủ tịch Tập Cận Bình - đề cập đến “nền dân chủ nhân dân toàn diện” của Trung Quốc và ca ngợi “các quyền dân chủ đầy đủ, rộng rãi và toàn diện hơn” được hưởng ở Trung Quốc.

Phái đoàn Trung Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận.

‘Kiểm tra mức độ’ nhân quyền

Cuộc duyệt xét ngày 23/1 sẽ là lần kiểm điểm đầu tiên của Trung Quốc kể từ năm 2018.

Phái đoàn Trung Quốc nói với Reuters rằng chính phủ của họ “rất coi trọng chu trình UPR (Kiểm điểm nhân quyền định kỳ toàn cầu) này”, tức việc đánh giá định kỳ của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc đối với hồ sơ nhân quyền của các nước.

Bắc Kinh sẽ cử một phái đoàn lớn và hy vọng tiến hành “đối thoại trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”.

Các nhà ngoại giao cho biết các quốc gia khác đôi khi cố gắng gây ảnh hưởng đến tuyên bố của người khác tại Hội đồng nhưng quy mô vận động hành lang của Trung Quốc là rất đặc biệt.

Ông Raphael Viana David từ Cơ quan Nhân quyền Quốc tế nói: “UPR là một cuộc kiểm tra rất quan trọng và là cơ hội để các quốc gia báo hiệu mối quan ngại dựa trên tài liệu của Liên hiệp quốc”. “Đây không phải là nỗ lực chung để khen ngợi nhau và nắm tay nhau.”

Một số lượng lớn các quốc gia thường là 163 quốc gia đã gửi yêu cầu phát biểu tại phiên họp.

Hoa Kỳ, nước đã gửi hai trang câu hỏi, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt cái mà họ gọi là vi phạm nhân quyền, bao gồm giam giữ bất công, cưỡng bức lao động và trả thù trên khắp đất nước cũng như ở Tây Tạng, Hong Kong và Tân Cương, các tài liệu của Liên hiệp quốc cho thấy.

Đức chất vấn có bao nhiêu người trong trại giam Tân Cương.

Trung Quốc thường xuyên bác bỏ những lời chỉ trích của nước ngoài về thành tích nhân quyền, nói rằng tất cả người Trung Quốc đều được đối xử bình đẳng theo luật pháp và nước ngoài không nên can thiệp.

Mặc dù Hội đồng Liên hiệp quốc không có quyền lực ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng các cuộc tranh luận của hội đồng này có sức nặng chính trị và những lời chỉ trích có thể gây áp lực lên các chính phủ trong việc thay đổi hướng đi hoặc đưa ra những cập nhật về số phận của các cá nhân.

Một cuộc biểu tình được lên kế hoạch vào ngày 23/1 bên ngoài tòa nhà Liên hiệp quốc, với sự tham gia của các nhà hoạt động Tây Tạng, Uyghur và Hong Kong cũng như các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc.

Liên hiệp quốc sẽ công bố danh sách các khuyến nghị vào cuối tuần và một phúc trình sẽ được thông qua vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay.


*************

voatiengviet.com

Số người viếng lăng Lenin ít hơn nhiều so với số du khách thăm Vườn thú Moscow

AP

Không lâu sau cái chết của người sáng lập Liên Xô năm 1924, một nhà thơ nổi tiếng đã xoa dịu nỗi đau và làm rung động cả đất nước với câu thơ đại ý rằng “Lenin đã, đang và sẽ sống mãi với chúng ta.”

Một thế kỷ sau, hình ảnh một thời có mặt ở khắp mọi nơi của Vladimir Lenin phần lớn chỉ còn là một suy nghĩ muộn màng ở nước Nga hiện đại, bất chấp những dòng thơ nổi tiếng của nhà văn cách mạng Vladimir Mayakovsky.

Lăng Quảng trường Đỏ, nơi xác ướp của ông nằm trong quan tài mở, không còn là một địa điểm thăm viếng gần như bắt buộc nữa, mà là một nơi ma quái vô giá trị, chỉ mở cửa 15 giờ một tuần và thu hút ít du khách hơn nhiều so với Vườn thú Moscow.

Khuôn mặt có râu cằm với cái nhìn chăm chăm từng nhan nhản trước đây vẫn toát ra ánh nhìn chằm chằm từ các bức tượng, nhưng nhiều bức tượng trong số đó đã trở thành mục tiêu của những kẻ chơi khăm và phá hoại. Bức tượng ở Nhà ga Phần Lan ở St. Petersburg kỷ niệm sự trở về của ông sau cuộc sống lưu vong đã bị trúng một quả bom khiến phần lưng của ông bị thủng một lỗ lớn. Nhiều đường phố và địa phương mang tên ông đã được đặt tên lại.

Hệ tư tưởng mà Lenin ủng hộ và truyền bá trên một lãnh thổ rộng lớn chỉ là thứ gì đó mang tính biểu tượng ở nước Nga hiện đại. Đảng Cộng sản, mặc dù là nhóm đối lập lớn nhất trong quốc hội, chỉ nắm giữ 16% số ghế, bị áp đảo bởi Nước Nga Thống nhất, cơ sở quyền lực chính trị của Tổng thống Vladimir Putin.

Nhà sử học Konstantin Morozov của Viện Hàn lâm Khoa học Nga nói với AP: “Lenin hóa ra hoàn toàn thừa thãi và không cần thiết ở nước Nga hiện đại”.

Còn lãnh đạo Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov thì nói như thể Lenin vẫn nắm quyền: “100 năm kể từ ngày trái tim to lớn và nhân hậu của ông ngừng đập, thế kỷ thứ hai của sự bất tử của Lenin bắt đầu.”

Bản thân ông Putin dường như có xu hướng giữ khoảng cách với Lenin, thậm chí còn chỉ trích ông.

Trong bài phát biểu ba ngày trước cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, Putin đã bác bỏ tình trạng chủ quyền của Ukraine như một sự nắm giữ bất hợp pháp từ thời Lenin, khi nước này là một nước cộng hòa riêng biệt trong Liên Xô.

Ông Putin nói: “Do chính sách của Bolshevik, Ukraine thuộc Liên Xô đã hình thành, mà thậm chí ngày nay có lý do chính đáng để gọi là ‘Ukraine của Vladimir Ilyich Lenin.’ Ông ấy là tác giả và là kiến trúc sư”.

Trong bài phát biểu một năm trước đó, ông Putin nói rằng việc cho phép Ukraine và các nước cộng hòa khác có quyền ly khai trên danh nghĩa đã gài “quả bom nổ chậm nguy hiểm nhất”.

Dù phản đối những chính sách đó, ông Putin cũng nhận thức rõ ràng về tình cảm với Lenin vẫn còn trong nhiều người Nga, và ông không ủng hộ các sáng kiến muốn đưa thi hài Lenin ra khỏi lăng.

“Tôi tin rằng nên được giữ nguyên như vậy, ít nhất là cho đến khi còn những người, và có khá nhiều người, đã gắn kết cuộc đời, số phận của họ cũng như những thành tựu nhất định... của thời kỳ Xô Viết với điều đó”, ông nói vào năm 2019.

Những liên kết như vậy có thể tồn tại trong nhiều thập niên. Một cuộc khảo sát ý kiến năm 2022 của cơ quan thăm dò nhà nước VTsIOM cho thấy 29% người Nga tin rằng ảnh hưởng của Lenin sẽ mờ nhạt đến mức trong 50 năm nữa ông sẽ chỉ được các nhà sử học nhớ đến. Nhưng câu trả lời đó chỉ thấp hơn 10 điểm phần trăm cho cùng câu hỏi một thập niên trước đó, cho thấy Lenin vẫn còn quan trọng.

Sự tồn tại của Lenin trong trái tim nước Nga vẫn đủ mạnh đến mức ba năm trước, Liên minh Kiến trúc sư Nga đã phải chịu thua trước sự phản đối kịch liệt của công chúng và đã hủy bỏ một cuộc thi kêu gọi các đề nghị cho việc tái sử dụng lăng Quảng trường Đỏ. Cuộc thi đó thậm chí còn không kêu gọi cụ thể việc di dời thi hài Lenin.

​Lenin qua đời ngày 21/1/1924, thọ 53 tuổi, bị suy yếu nặng do ba cơn đột quỵ. Người vợ góa của ông, Nadezhda Krupskaya, muốn ông được chôn cất trong một ngôi mộ thông thường.

Những cộng sự thân cận của Lenin đã lo sợ cái chết của ông trong nhiều tháng. Nghệ sĩ Yury Annenkov, người được triệu tập để vẽ bức chân dung của ông tại căn nhà gỗ nơi ông dưỡng bệnh, cho biết ông có “nụ cười bất lực, méo mó, trẻ thơ của một người đàn ông đã rơi vào tuổi thơ”.

Giữa những lo ngại đó, Josef Stalin đã phát biểu trong một cuộc họp Bộ Chính trị về đề nghị của “một số đồng chí” nhằm bảo quản thi hài của Lenin trong nhiều thế kỷ, theo câu chuyện của hãng thông tấn Nga Tass. Ý tưởng này đã xúc phạm Leon Trotsky, phụ tá thân cận nhất của Lenin, người đã ví thi hài như thánh tích được trưng bày bởi Nhà thờ Chính thống Nga - một đối thủ mạnh mẽ của những người Bolshevik – nói rằng “không có gì chung với khoa học của chủ nghĩa Marx”.

Nhưng Stalin, từng là học sinh trường thần học, hiểu được giá trị của việc thế tục tương đương với một vị thánh.

Thời tiết có thể đã làm thay đổi quy mô. Nhiệt độ được báo cáo là thấp tới âm 30 độ C khi thi thể của Lenin được trưng bày trong lễ tang ở Moscow, khiến quá trình phân hủy bị đình trệ và khiến chính quyền phải vội vàng xây dựng một lăng mộ nhỏ bằng gỗ ở Quảng trường Đỏ và nỗ lực hơn nữa để bảo quản thi thể.

Một phiên bản lăng mộ sau này, một phiên bản hiện đại hơn dựa trên những kim tự tháp cổ có bậc được ốp bằng đá đỏ thẫm u ám, mở cửa vào năm 1930. Vào thời điểm đó, Trotsky bị buộc phải lưu vong và Stalin nắm toàn quyền kiểm soát, được củng cố bởi quyết tâm thể hiện mình là người tuyệt đối trung thành theo lý tưởng của Lenin.

Theo quan điểm của một số nhà sử học, cuối cùng, sự sùng bái “Lenin sau Lenin” có thể đã chống lại Liên Xô thay vì củng cố nó bằng cách áp đặt một tư duy cứng nhắc.

“Theo nhiều cách, bi kịch của Liên Xô nằm ở chỗ tất cả các thế hệ lãnh đạo tiếp theo đều cố gắng dựa vào một số ‘di chúc của Lenin’,” ông Vladimir Rudkov, biên tập viên tạp chí Istorik, viết trong số ra tháng này.

Bài thơ của ông Mayakovsky tuyên bố sự bất tử của Lenin là “một lời chia tay, một câu thần chú hoặc một lời nguyền,” ông Rudkov nói.

Theo Tass, khoảng 450.000 người đi ngang qua thi hài của Lenin mỗi năm, bằng khoảng một phần ba số lượng du khách đến thăm Sở thú Moscow. Đây là một sự tương phản rõ rệt so với thời Xô Viết khi những dòng người dường như vô tận đi trên Quảng trường Đỏ.

Những nhân viên bảo vệ danh dự có những bước quay như người thép mê hoặc du khách đã bị đưa ra khỏi bên ngoài lăng mộ cách đây ba thập niên. Tại cuộc duyệt binh hàng năm qua Quảng trường Đỏ, công trình này bị che khuất bởi một khán đài nơi các quan chức quan trọng theo dõi lễ hội.

Lenin vẫn còn đó - chỉ là khó nhìn thấy hơn mà thôi.


**********

Tin tức thế giới 23-1: Mỹ, Anh lại tấn công Houthi; Phá âm mưu ám sát tổng thống Venezuela

BÌNH AN

* Trong số 14 người vừa bị bắt ở Venezuela có cựu quân nhân
* Israel đề xuất tạm dừng giao tranh trong 2 tháng ở Gaza để thả tất cả con tin
* Mexico nói vũ khí của quân đội Mỹ bị tuồn qua biên giới, vào tay băng đảng

Các thành viên bộ lạc trung thành với Houthi ngồi trong cuộc duyệt binh dành cho tân binh xuất thân từ bộ lạc trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ ở Biển Đỏ. Ảnh chụp ở Bani Hushaish, Yemen vào ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS

Các thành viên bộ lạc trung thành với Houthi ngồi trong cuộc duyệt binh dành cho tân binh xuất thân từ bộ lạc trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ ở Biển Đỏ. Ảnh chụp ở Bani Hushaish, Yemen vào ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới nổi bật: Houthi và Biển Đỏ

* Mỹ, Anh tiếp tục đánh Houthi ở Yemen. Theo Hãng tin AFP, ngày 23-1, Mỹ và Anh xác nhận hai nước đã tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu liên quan nhóm phiến quân Houthi ở Yemen vào ngày 22-1. Đây là đợt tấn công chung thứ hai của họ nhằm vào Houthi để đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Houthi vào tàu bè ở Biển Đỏ.

Trong tuyên bố chung, Washington và London cho biết các cuộc tấn công mới nhắm vào "8 mục tiêu của Houthi ở Yemen nhằm đáp trả việc Houthi tiếp tục tấn công các tàu thương mại cũng như tàu hải quân đi qua Biển Đỏ", với sự hỗ trợ từ Úc, Bahrain, Canada và Hà Lan.

Trong các cuộc tấn công trước đó, lực lượng Mỹ và Anh chủ yếu nhắm vào các địa điểm chứa tên lửa và radar của Houthi.

Lần này Lầu Năm Góc thông tin các cuộc tấn công mới nhắm vào một địa điểm lưu trữ dưới lòng đất của Houthi cũng như nhắm vào các năng lực giám sát và tên lửa được Houthi sử dụng để tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps giải thích các cuộc tấn công được thực hiện để tự vệ.

* Mỹ bác tin Houthi tấn công tàu vận tải quân sự của Mỹ ở vịnh Aden. Ngày 22-1, sau khi nhóm phiến quân Houthi tuyên bố họ đã tấn công tàu vận tải quân sự Ocean Jazz của Mỹ ở vịnh Aden, Bộ Tư lệnh Trung tâm lực lượng hải quân Mỹ (NAVCENT) khẳng định thông tin này là sai sự thật. Họ nói: "NAVCENT đã duy trì liên lạc liên tục với Ocean Jazz trong suốt quá trình di chuyển an toàn của tàu này".

Các tin tức thế giới khác

* Trang Axios: Israel đề xuất tạm dừng giao tranh trong 2 tháng ở Gaza để thả tất cả con tin. Ngày 22-1, trang tin Axios (Mỹ) dẫn lời 2 quan chức Israel cho biết nước này đã đưa cho Hamas một bản đề xuất thông qua các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập, trong đó có đề xuất tạm dừng giao tranh tới 2 tháng.

Ảnh chụp được công bố ngày 21-1 cho thấy binh sĩ Israel hoạt động ở Dải Gaza. Ảnh: REUTERS/Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF)

Ảnh chụp được công bố ngày 21-1 cho thấy binh sĩ Israel hoạt động ở Dải Gaza. Ảnh: REUTERS/Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF)

Đây sẽ là một phần trong thỏa thuận nhiều giai đoạn nhằm trả tự do cho tất cả con tin còn lại ở Gaza. Hơn 130 con tin vẫn đang bị bắt giữ ở Dải Gaza.

* Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak trao đổi về vấn đề Trung Đông, Ukraine. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby thông tin thêm về cuộc điện đàm này vào ngày 22-1: "Họ đã trao đổi về những gì đang diễn ra ở Biển Đỏ và sự cần thiết của việc tiếp tục có cách tiếp cận đa phương nhằm phá vỡ và làm suy giảm năng lực của Houthi".

* Giẫm đạp tại trường trung học khiến nhiều học sinh thương vong ở Cameroon. Hơn một chục học sinh đã bị thiệt mạng và nhiều em khác bị thương trong vụ giẫm đạp vào sáng 22-1 tại trường trung học song ngữ Etoug-Ebe ở thủ đô chính trị Yaoundé của Cameroon.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, vụ giẫm đạp xảy ra khi những học sinh đi học muộn lao tới cổng trường vốn đã đóng trước đó và biến vụ việc thành thảm kịch. Nhiều em bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế gần đó.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để đối phó với tai nạn bất ngờ này. Các đội y tế, cơ quan thực thi pháp luật và nhiều nhà tâm lý học đã được điều động ngay đến hiện trường để ứng cứu.

* Venezuela phát lệnh bắt giữ 14 người âm mưu chống chính quyền, gồm cả kế hoạch ám sát Tổng thống Maduro. Theo Hãng tin Reuters, ngày 22-1, Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tarek William Saab cho biết nước này đã phát lệnh bắt giữ 14 người (gồm dân thường và cựu quân nhân) vì cáo buộc họ âm mưu hành động chống lại chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Trước đó, ông Maduro thông tin những âm mưu chống lại ông và các nhân vật cấp cao trong chính phủ đã bị triệt phá từ tháng 5 đến tháng 12 năm ngoái. Ông nói trong số này có kế hoạch ám sát ông và Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino.

* Mexico nói vũ khí của quân đội Mỹ bị tuồn qua biên giới. Theo Hãng tin AFP, ngày 22-1, Mexico cho biết vũ khí của quân đội Mỹ bị phát hiện đã tuồn vào quốc gia Mỹ Latin này. 

Chính quyền Mexico cho rằng việc buôn lậu vũ khí từ Mỹ là nguyên nhân gây ra bạo lực liên quan các băng đảng ma túy.

Sương mù bao trùm thủ đô của Pakistan

Một lớp sương mù dày đặc ở thủ đô Islamabad của Pakistan đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương bắt đầu từ tuần trước. Cục Khí tượng Pakistan (PMD) dự báo sương mù và đợt lạnh hiện tại sẽ giảm dần vào cuối tuần này. Trong ảnh: Những người chơi bóng gậy vào một ngày sương mù ở Islamabad, Pakistan hôm 21-1 - Ảnh: XINHUA

Một lớp sương mù dày đặc ở thủ đô Islamabad của Pakistan đã ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của người dân địa phương bắt đầu từ tuần trước. Cục Khí tượng Pakistan (PMD) dự báo sương mù và đợt lạnh hiện tại sẽ giảm dần vào cuối tuần này. Trong ảnh: Những người chơi bóng gậy vào một ngày sương mù ở Islamabad, Pakistan hôm 21-1 - Ảnh: XINHUA

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm