Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 25 -3-2023:

xxx

HoaLuc 7
****************

Cố vấn người Mỹ nói Ukraine sắp mở cuộc phản công gây ‘chấn động thế giới’

Văn Khoa

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo New Voice ngày 23.3, ông Dan Rice, cố vấn cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny, nói rằng Nga đã gặp phải những trở ngại nghiêm trọng khi cố giành quyền kiểm soát thành phố chủ Bakhmut ở miền đông Ukraine, theo Đài RT.

Ông Rice cho rằng khi "thời điểm thích hợp" cho cuộc phản công của Kyiv diễn ra vào mùa xuân, "Ukraine sẽ có một đội quân mạnh hơn nhiều và được trang bị tốt hơn nhiều so với một năm trước", khi cuộc xung đột bùng nổ.

Cố vấn Mỹ nói Ukraine sắp mở cuộc phản công "chấn động thế giới"

"Và bạn phải tấn công để giành lại các vị trí. Và tôi tin rằng mùa xuân này Ukraine sẽ có một cuộc phản công rất mạnh mẽ mà sẽ khiến cả thế giới phải kinh ngạc", ông Rice nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo New Voice.

Cố vấn người Mỹ nói Ukraine sắp mở cuộc phản công gây ‘chấn động thế giới’ - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine khai hỏa lựu pháo M119 nhắm vào các vị trí của Nga gần Bakhmut vào ngày 23.3

AFP

Trong video được đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm 23.3, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã tập hợp hơn 80.000 quân nhân xung quanh thành phố Bakhmut ở miền đông, theo Hãng tin TASS. Trước đó, ông Prigozhin ngày 22.3 tuyên bố các lực lượng Nga đang kiểm soát khoảng 70% Bakhmut, nhưng phía Kyiv đang chuẩn bị một cuộc phản công quy mô lớn.

Trong tuần trước, tạp chí Politico dẫn các nguồn tin tiết lộ Mỹ dự kiến Ukraine sẽ bắt đầu cuộc phản công vào tháng 5 sau khi nhận thêm vũ khí của phương Tây. Cũng theo Politico, trong khi Kyiv chưa đưa ra quyết định cuối cùng về chiến lược của mình, các quan chức Mỹ tin rằng các lực lượng Ukraine có thể tiến vào Crimea bằng cách băng qua sông Dnepr hoặc di chuyển từ phía bắc nhằm cắt đứt binh sĩ Nga trên bán đảo.

Xem nhanh: Ngày 393 chiến dịch, Ukraine nói sắp phản công; tướng Mỹ tin cần đàm phán để kết thúc

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin trên, ông Mikhail Podoliak, một trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bày tỏ sự thất vọng khi những thông tin nhạy cảm như thế bị tiết lộ, nhưng nhấn mạnh bất kỳ cuộc phản công nào cũng "nên gây bất ngờ cho kẻ thù", theo RT.


*************

rfi.fr

Quân đội Ukraina chuẩn bị phản công vào lúc cường độ tấn công của quân Nga giảm dần

Thanh Phương

Sau nhiều tháng ở thế phòng thủ, quân đội Ukraina sắp tới đây mở chiến dịch phản công do sức tấn công của quân Nga đang yếu dần, theo tuyên bố của một tư lệnh Ukraina sáng nay, 24/03/2023, được hãng tin Reuters trích dẫn. 

Theo quân đội Ukraina, trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, 1.020 lính Nga đã tử trận trong các cuộc tấn công bất thành vào những thị trấn Lyman, Avdiivka, Mariinka, và Shakhtarske. Quân Nga vẫn tập trung lực lượng để cố đánh chiếm thành phố Bakhmut nhằm mở rộng quyền kiểm soát ở miền đông Ukraina, nhưng quân Ukraina vẫn chống trả quyết liệt.   

Tư lệnh bộ binh Ukraina, Oleksandr Syrskyi, tuyên bố với hãng tin Reuters là lực lượng của ông sắp mở một cuộc phản công, tranh thủ lợi thế hiện nay. Theo viên tư lệnh này, lực lượng tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, trên tuyến đầu trong các cuộc tấn công ở miền đông và miền nam Ukraina, đang suy yếu dần. Các phóng viên của Reuters gần mặt trận phía bắc thành phố Bakhmut cũng ghi nhận cường độ tấn công của quân Nga có vẻ đang giảm bớt. 

Cũng về tình hình chiến sự Ukraina, chính quyền Kiev hôm nay thông báo đã có 5 người thiệt mạng trong một cuộc oanh kích của Nga vào một trung tâm hỗ trợ nhân đạo tại một thành phố ở vùng Donetsk, miền đông Ukraina. 

Phát biểu qua video tại thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu hôm qua, sau khi đi thăm vùng Kherson gần mặt trận phía nam trở về, tổng thống Volodymyr Zelensky đã cám ơn các nước châu Âu về trợ giúp quân sự, nhưng một lần nữa cảnh báo là nếu phương Tây không cấp chiến đấu cơ và tên lửa tầm xa cho Ukraina thì chiến tranh có nguy cơ kéo dài nhiều năm. Cho tới nay, nhiều nước phương Tây vẫn ngần ngại, không muốn giao cho Kiev những vũ khí có thể được sử dụng đến tấn công nước Nga và làm xung đột leo thang. 


*************

rfi.fr

Nhiều lãnh đạo châu Âu đến Trung Quốc bàn về “hòa bình” cho Ukraina

Thu Hằng


CHÂU ÂU - TRUNG QUỐC - UKRAINA

Đăng ngày:

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến tới Bắc Kinh từ ngày 05 đến 08/04/2023 để bàn về tình hình Ukraina với chủ tịch Trung Quốc. (Ảnh tư liệu ngày 12/12/2022 tại Paris).
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến tới Bắc Kinh từ ngày 05 đến 08/04/2023 để bàn về tình hình Ukraina với chủ tịch Trung Quốc. (Ảnh tư liệu ngày 12/12/2022 tại Paris). AP - Michel Euler

Tổng thống Pháp Emmnanuel Macron công du Trung Quốc từ ngày 05-08/03/2023 cùng với chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen để bàn với chủ tịch Tập Cận Bình về “tái lập hòa bình” ở Ukraina. Nhưng ngay tuần tới, thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đến Bắc Kinh để thảo luận về kế hoạch của Trung Quốc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraina.

Theo thông báo ngày 24/03 của điện Elysée, tổng thống Pháp Macron luôn nhấn mạnh đến “cam kết duy trì đối thoại liên tục và khắt khe với Trung Quốc”, sẽ “có những trao đổi sâu sắc về chiến tranh Ukraina để tìm cách tái lập hòa bình và theo hướng tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina”.

Trả lời đài RFI ngày 25/03, nhà nghiên cứu Elvire Fabry, Viện Jacques Delors (Paris), nhận định chuyến công du kết hợp với chủ tịch Ủy Ban Châu Âu nhằm gia tăng trọng lượng trong việc yêu cầu Trung Quốc can thiệp chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraina.

“Chúng ta thấy rằng hiện nay, thông điệp quan trọng mà Emmanuel Macron muốn truyền tải trong chuyến công du tới Bắc Kinh, đó là tập trung vào nhu cầu trong ngắn hạn là tìm ra giải pháp tiến tới một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga. Các nước châu Âu cũng có một nhiệm vụ cấp bách là nhất trí với nhau để điều chỉnh lại chiến lược của họ đối với Trung Quốc.

Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là cố gây ảnh hưởng, tạo sức ép đối với ông Tập Cận Bình để bản thân ông sử dụng mối quan hệ đối tác ưu ái với Vladimir Putin nhằm tiến tới một kịch bản thỏa thuận hòa bình. Cuộc xung đột ở Ukraina đè nặng lên toàn bộ nền kinh tế thế giới và không có lợi cho phục hồi kinh tế của Trung Quốc vốn phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu này”.

Ngoài chủ đề Ukraina, các cuộc trao đổi song phương trong khuôn khổ chuyến công du của ông Macron cũng sẽ tập trung “vào các cuộc khủng hoảng quốc tế ở Trung Đông, châu Phi và những căng thẳng ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương”.

Pháp và Trung Quốc sẽ thảo luận về tương lai quan hệ đối tác chiến lược trên mọi lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế, sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại sau nhiều năm đóng cửa chống dịch Covid-19.

*************

Ukraine trao trả thương binh, Nga cảnh báo nỗ lực tái giành kiểm soát Crưm


Báo Guardian dẫn lời Oleh Kotenko, ủy viên phụ trách vấn đề những người mất tích của Ukraine ngày 24/3 cho hay, Moscow đã bàn giao 83 thi thể binh sĩ nước này.

Nhà chức trách Ukraine phủ quốc kỳ lên thi hài các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Nga. Ảnh: Zuma Press Wire 

“Mỗi lần trao trả hài cốt của lính tử trận, chúng tôi đều thực hiện nghiêm các quy định của Công ước Geneva. Các cuộc đàm phán với đối phương không chấm dứt, nhằm đưa mọi người trở về nhà càng sớm càng tốt”, ông Kotenko viết trên kênh Telegram.

Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, Trung tâm điều phối điều trị tù binh Ukraine cho biết, Kiev đã bàn giao cho Moscow “tất cả các binh sĩ bị thương nặng, vẫn có thể chịu được quá trình vận chuyển và những người bị bắt kể từ đầu chiến sự”.

“Trong trường hợp này, đây không phải là trao đổi tù binh, mà là hồi hương, trao trả những tù nhân bị thương nặng một cách vô điều kiện, theo quy định của luật nhân đạo quốc tế”, nhà chức trách Ukraine lưu ý thêm.

Moscow cảnh báo trả đũa nếu Ukraine tìm cách giành lại kiểm soát Crưm

Theo hãng tin Tass, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev khuyến cáo, mọi nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại quyền kiểm soát Crưm, bán đảo đã sáp nhập vào Nga năm 2014, sẽ là căn cứ để Moscow “sử dụng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, kể cả những biện pháp đã được nêu ra trong học thuyết răn đe hạt nhân” của xứ sở bạch dương.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

“Do đó, các bạn hãy tự rút ra kết luận: có cơ sở rõ ràng để sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào. Tôi hy vọng 'những người bạn' bên kia đại dương của chúng ta nhận ra điều này”, ông Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga ngày 24/3.

Ông Medvedev cũng bày tỏ niềm tin của bản thân rằng, các phát biểu của Kiev về việc “giành lại kiểm soát” Crưm hầu như chỉ mang tính tuyên truyền.

Giới chức Ukraine chưa lên tiếng phản hồi trước tuyên bố của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga.


************

Ukraine sắp phản công giữa cảnh báo của Nga

Vi Trân

Trang The Kyiv Independent dẫn thông báo của quân đội Ukraine cho biết đã ngăn chặn 79 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ và thực hiện 12 cuộc tấn công đáp trả, tiêu diệt 1.020 binh sĩ của đối phương. Phía Nga chưa bình luận về các con số này.

Ukraine sắp phản công giữa cảnh báo của Nga - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine tiến về Bakhmut ngày 22.3

AFP

Chỉ huy các lực lượng trên bộ của Ukraine Oleksandr Syrskyi nói rằng quân đội sẽ sớm phản công khi lực lượng đánh thuê Wagner của Nga đang suy yếu dần sau nhiều tháng tấn công không đạt nhiều kết quả.

Trong khi đó, Reuters dẫn phân tích của Bộ Quốc phòng Anh và giới chuyên gia cho rằng cường độ tấn công tại Bakhmut giảm xuống có thể là do Nga đang chuyển bớt lực lượng cho các khu vực tiền tuyến khác. Nếu được xác nhận, đây sẽ là chuyển biến đáng chú ý bởi Nga đã dành nhiều sức lực cho mũi tiến công tại Bakhmut trong nhiều tháng qua.

Về phần mình, Ukraine cũng đang gặp khó khăn trong việc triển khai chiến dịch phản công do thiếu thốn vũ khí và đạn dược cần thiết. Phát biểu trước các lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) thông qua video ngày 23.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi đẩy nhanh cung cấp vũ khí tầm xa và chiến đấu cơ hiện đại cho Ukraine, nếu không, Nga sẽ có thời gian tái tập hợp lực lượng và khiến xung đột kéo dài nhiều năm.

Lãnh đạo Yevgeny Prigozhin của Wagner cho rằng Ukraine có 200.000 binh sĩ để chuẩn bị cho việc tấn công khắp tiền tuyến miền đông và kêu gọi Nga huy động nguồn lực đối phó, không đánh giá thấp đối phương.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm qua tiếp tục đưa ra cảnh báo mới về tình hình chiến sự sắp tới. Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 24.3, ông Medvedev nói rằng việc đưa ra thời hạn chấm dứt chiến sự là điều không phù hợp và chỉ có tổng tư lệnh tối cao, ý nói Tổng thống Vladimir Putin, mới có thể quyết định.

Ông cho biết Nga không chỉ đang đối phó Ukraine mà còn có cả NATO với 3,6 triệu binh sĩ và nền kinh tế 800 triệu dân.

Theo TASS, ông Medvedev nhấn mạnh các mục tiêu gồm "bảo vệ lãnh thổ Nga", thiết lập vùng đệm 70 - 100 km để Ukraine không thể tấn công lãnh thổ Nga, phi quân sự hóa Ukraine và một số mục tiêu khác. Ngoài ra, cựu tổng thống Nga đe dọa quân đội Nga có thể tiến đến Kyiv, thậm chí đến Lviv ở miền tây Ukraine nếu thấy cần thiết.


*************

Căn cứ Mỹ tại Syria liên tiếp bị tập kích

Giới chức Mỹ cho biết căn cứ của nước này tại Syria bị tập kích rocket sau khi họ không kích nhóm dân quân thân Iran.

"Không có gì lạ khi họ lập tức phóng rocket trả đũa sau vụ không kích của chúng tôi. Những vụ tập kích kiểu này phần lớn không hiệu quả. Không ai bị thương trong vụ phóng rocket", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 24/3 đề cập vụ tập kích rocket nhằm vào căn cứ tại đông bắc Syria.

Kênh Al Mayadeen thân Iran của Lebanon và một nguồn tin an ninh cho biết vụ tập kích rocket nhằm vào căn cứ Mỹ tại mỏ dầu al-Omar, miền đông Syria. Vụ tập kích rocket diễn ra sau khi Mỹ không kích dân quân thân Iran tại Syria để trả đũa đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát ngày 23/3.

Đài quan sát Nhân quyền Syria, tổ chức có trụ sở tại Anh, cho biết vụ không kích của Mỹ khiến 8 dân quân thân Iran thiệt mạng. Truyền thông Iran đưa tin các cơ sở bị Mỹ tập kích không phải tiền đồn liên quan tới nước này, thay vào đó là một trung tâm phát triển nông thôn và một trung tâm ngũ cốc nằm gần sân bay quân sự.

Đoàn xe quân sự Mỹ di chuyển ở khu vực đông bắc Syria tháng 9/2020. Ảnh: US Army.

Đoàn xe quân sự Mỹ di chuyển ở khu vực đông bắc Syria tháng 9/2020. Ảnh: US Army.

Lầu Năm Góc cho biết một nhà thầu Mỹ thiệt mạng, 5 binh sĩ và một nhà thầu bị thương trong vụ tập kích bằng UAV nhằm vào cơ sở bảo dưỡng tại căn cứ liên quân gần thành phố Hasakah ở đông bắc Syria. Lực lượng Mỹ tại Syria từng bị tập kích bằng UAV, song rất hiếm khi có người thiệt mạng.

Mỹ duy trì lượng nhỏ binh sĩ tại Syria để hỗ trợ chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bảo vệ các cơ sở khai thác dầu mỏ, vốn do lực lượng người Kurd kiểm soát. Khoảng 700 lính Mỹ đóng ở căn cứ al-Shaddadi, gần thành phố Hasakah, 200 binh sĩ đồn trú tại căn cứ al-Tanf gần biên giới Syria - Jordan.

Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai căn cứ bất hợp pháp trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông. Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các đồng minh của họ ở Syria được bảo vệ.

Mỹ từng nhiều lần cáo buộc dân quân do Iran hậu thuẫn thực hiện các vụ tập kích nhằm vào lực lượng liên quân tại Syria. Dân quân do Iran hậu thuẫn là một trong các đồng minh của lực lượng chính phủ Syria trong xung đột tại quốc gia Trung Đông.

Vị trí mỏ dầu al-Omar của Syria (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.

Vị trí mỏ dầu al-Omar của Syria (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)


************

Tin tức thế giới 25-3: Ông Trump cảnh báo 'chết chóc và hủy diệt'; Mỹ trừng phạt chuyên cơ Belarus


Tin tức thế giới 25-3: Ông Trump cảnh báo chết chóc và hủy diệt; Mỹ trừng phạt chuyên cơ Belarus - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo sẽ đáp trả các vụ tấn công lực lượng Mỹ ở Syria - Ảnh: REUTERS

* Mỹ khẳng định bảo vệ nhân lực ở Syria. Ngày 24-3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder khẳng định đợt không kích nhắm vào nhóm thân Iran ở Syria "gửi thông điệp rõ ràng là chúng tôi sẽ nghiêm túc bảo vệ nhân lực của mình và phản ứng nhanh, quyết đoán nếu bị đe dọa". 

Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó cũng khẳng định Washington sẽ "hành động mạnh mẽ" nếu lực lượng Mỹ bị tấn công dù không muốn xung đột với Iran.

Sau khi một cơ sở của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở phía bắc Syria bị tấn công làm 1 nhà thầu Mỹ thiệt mạng và 6 người khác bị thương ngày 23-3, Washington lập tức không kích khắp Syria khiến 14 chiến binh thân Syria thiệt mạng. 

Vài giờ sau đó, nhiều tên lửa nã xuống căn cứ khác của liên quân ở Syria nhưng không gây thương vong, theo Hãng tin AFP. 

Tuy nhiên, các nhóm thân Iran ở Syria cảnh báo sẽ tiếp tục đáp trả lực lượng Mỹ tại đây.

Ông Trump lại lớn tiếng dọa nạt liên quan nguy cơ bị bắt

Ông Trump cảnh báo nguy cơ "chết chóc và hủy diệt" nếu bị buộc tội hình sự. Ngày 24-3, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng mạnh sau khi các công tố viên New York lên tiếng.

Họ khẳng định sẽ không bị ảnh hưởng bởi công kích từ ông Trump trong điều tra về việc ông chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước chiến dịch tranh cử 2016.

"Mọi người đều biết tôi không mắc tội nào cả và cũng biết rằng sự hủy diệt và chết chóc tiềm ẩn trong cáo buộc sai trái như vậy có thể là thảm họa đối với quốc gia", ông Trump, một ứng viên tiềm năng của cuộc tranh cử 2024, viết trên mạng xã hội Truth Social của ông. 

Đầu năm 2021, các cáo buộc của ông Trump về gian lận bầu cử đã dẫn đến việc người ủng hộ ông xông vào Quốc hội để ngăn xác nhận kết quả bỏ phiếu. 

Tuy nhiên, theo AFP, lời kêu gọi xuống đường "giành lại nước Mỹ" mới đây của ông Trump không được hưởng ứng mạnh vì nhiều người lo ngại rơi vào "bẫy" của FBI và bị bắt.

Tin tức thế giới 25-3: Ông Trump cảnh báo chết chóc và hủy diệt; Mỹ trừng phạt chuyên cơ Belarus - Ảnh 3.

Một nhóm nhỏ tham gia biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Florida ngày 22-3 - Ảnh: AFP

* Nước Pháp tiếp tục "cháy". Ngày 24-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ không nhượng bộ trước làn sóng biểu tình bạo lực lan khắp cả nước để phản đối cải cách hưu trí. 

Không chỉ dừng lại ở việc làm tê liệt giao thông, dịch vụ, làn sóng biểu tình còn nhắm vào đồn cảnh sát, tòa nhà công và phóng hỏa tại hàng trăm địa điểm. Khoảng 441 cảnh sát bị thương và 475 người biểu tình bị bắt. 

Tuy nhiên, các công đoàn tiếp tục kêu gọi hành động và đình công trên toàn quốc vào cuối tuần này và trong tuần sau.

TikTok dễ bị cấm ở Mỹ

* Chủ tịch Hạ viện Mỹ tự tin sẽ thông qua được lệnh cấm TikTok. Ngày 24-3, ông Kevin McCarthy nói rằng các nghị sĩ sẽ thông qua dự luật an ninh quốc gia nhắm vào TikTok và cho rằng buổi điều trần của CEO TikTok Shou Zi Chew là "rất đáng lo ngại". 

"Một vị CEO không thể khẳng định Trung Quốc không theo dõi dữ liệu", ông McCarthy nói. 

Theo giới phân tích, dù khả năng TikTok bị cấm ngày càng cao, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng cần cân nhắc khi cấm ứng dụng yêu thích của 150 triệu người Mỹ. 

Tin tức thế giới 25-3: Ông Trump cảnh báo chết chóc và hủy diệt; Mỹ trừng phạt chuyên cơ Belarus - Ảnh 4.

Một nhóm làm nội dung phản đối việc cấm TikTok tập trung ở Washington ngày 22-3 - Ảnh: AFP

* Cựu tổng thống Brazil về nước sau 3 tháng "lưu vong" ở Mỹ. Đảng Tự do đối lập ở Brazil thông báo ông Jair Bolsonaro sẽ về nước vào ngày 30-3, với hy vọng trở thành lãnh đạo phe đối lập cánh hữu để chuẩn bị cho cuộc bầu cử 2026. 

Ông Bolsonaro rời Brazil hai ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ và vướng vào bê bối tính mang trái phép trang sức về nước.

Phía cựu tổng thống Brazil cho biết ông đã nộp lại cho chính quyền các trang sức mắc tiền do Saudi Arabia tặng. 

Trước đó, ông cũng bị cáo buộc nhiều lần lén mang trang sức, hàng xa xỉ hàng triệu USD về sau các chuyến công du, dù luật nước này yêu cầu hàng xách tay hơn 1.000 USD phải khai báo và đóng thuế.

* Mỹ trừng phạt máy bay riêng của tổng thống Belarus. Trong các biện pháp trừng phạt được công bố ngày 24-3, Mỹ nêu đích danh chuyên cơ Boeing 737 của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và 2 công ty chuyên sản xuất xe hơi của nước này. 

Lệnh cấm sẽ gây khó khăn cho việc cung cấp dịch vụ và thay thế phụ tùng cho chiếc máy bay vốn được ông Lukashenko và gia đình sử dụng để đi lại, công du nước ngoài.

Ramadan ở Indonesia

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện ở đền thờ Al Akbar, Surabaya (Indonesia) vào ngày 22-3, đánh dấu sự bắt đầu tháng Ramadan linh thiêng. Trong tháng Ramadan, các tín đồ sẽ tập trung cầu nguyện tại các đền thờ, nhịn ăn vào ban ngày và tụ tập ăn uống bên gia đình, bạn bè vào ban đêm. (AFP)


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 25 -3-2023:

xxx

HoaLuc 7
****************

Cố vấn người Mỹ nói Ukraine sắp mở cuộc phản công gây ‘chấn động thế giới’

Văn Khoa

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo New Voice ngày 23.3, ông Dan Rice, cố vấn cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny, nói rằng Nga đã gặp phải những trở ngại nghiêm trọng khi cố giành quyền kiểm soát thành phố chủ Bakhmut ở miền đông Ukraine, theo Đài RT.

Ông Rice cho rằng khi "thời điểm thích hợp" cho cuộc phản công của Kyiv diễn ra vào mùa xuân, "Ukraine sẽ có một đội quân mạnh hơn nhiều và được trang bị tốt hơn nhiều so với một năm trước", khi cuộc xung đột bùng nổ.

Cố vấn Mỹ nói Ukraine sắp mở cuộc phản công "chấn động thế giới"

"Và bạn phải tấn công để giành lại các vị trí. Và tôi tin rằng mùa xuân này Ukraine sẽ có một cuộc phản công rất mạnh mẽ mà sẽ khiến cả thế giới phải kinh ngạc", ông Rice nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo New Voice.

Cố vấn người Mỹ nói Ukraine sắp mở cuộc phản công gây ‘chấn động thế giới’ - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine khai hỏa lựu pháo M119 nhắm vào các vị trí của Nga gần Bakhmut vào ngày 23.3

AFP

Trong video được đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm 23.3, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã tập hợp hơn 80.000 quân nhân xung quanh thành phố Bakhmut ở miền đông, theo Hãng tin TASS. Trước đó, ông Prigozhin ngày 22.3 tuyên bố các lực lượng Nga đang kiểm soát khoảng 70% Bakhmut, nhưng phía Kyiv đang chuẩn bị một cuộc phản công quy mô lớn.

Trong tuần trước, tạp chí Politico dẫn các nguồn tin tiết lộ Mỹ dự kiến Ukraine sẽ bắt đầu cuộc phản công vào tháng 5 sau khi nhận thêm vũ khí của phương Tây. Cũng theo Politico, trong khi Kyiv chưa đưa ra quyết định cuối cùng về chiến lược của mình, các quan chức Mỹ tin rằng các lực lượng Ukraine có thể tiến vào Crimea bằng cách băng qua sông Dnepr hoặc di chuyển từ phía bắc nhằm cắt đứt binh sĩ Nga trên bán đảo.

Xem nhanh: Ngày 393 chiến dịch, Ukraine nói sắp phản công; tướng Mỹ tin cần đàm phán để kết thúc

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin trên, ông Mikhail Podoliak, một trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bày tỏ sự thất vọng khi những thông tin nhạy cảm như thế bị tiết lộ, nhưng nhấn mạnh bất kỳ cuộc phản công nào cũng "nên gây bất ngờ cho kẻ thù", theo RT.


*************

rfi.fr

Quân đội Ukraina chuẩn bị phản công vào lúc cường độ tấn công của quân Nga giảm dần

Thanh Phương

Sau nhiều tháng ở thế phòng thủ, quân đội Ukraina sắp tới đây mở chiến dịch phản công do sức tấn công của quân Nga đang yếu dần, theo tuyên bố của một tư lệnh Ukraina sáng nay, 24/03/2023, được hãng tin Reuters trích dẫn. 

Theo quân đội Ukraina, trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, 1.020 lính Nga đã tử trận trong các cuộc tấn công bất thành vào những thị trấn Lyman, Avdiivka, Mariinka, và Shakhtarske. Quân Nga vẫn tập trung lực lượng để cố đánh chiếm thành phố Bakhmut nhằm mở rộng quyền kiểm soát ở miền đông Ukraina, nhưng quân Ukraina vẫn chống trả quyết liệt.   

Tư lệnh bộ binh Ukraina, Oleksandr Syrskyi, tuyên bố với hãng tin Reuters là lực lượng của ông sắp mở một cuộc phản công, tranh thủ lợi thế hiện nay. Theo viên tư lệnh này, lực lượng tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, trên tuyến đầu trong các cuộc tấn công ở miền đông và miền nam Ukraina, đang suy yếu dần. Các phóng viên của Reuters gần mặt trận phía bắc thành phố Bakhmut cũng ghi nhận cường độ tấn công của quân Nga có vẻ đang giảm bớt. 

Cũng về tình hình chiến sự Ukraina, chính quyền Kiev hôm nay thông báo đã có 5 người thiệt mạng trong một cuộc oanh kích của Nga vào một trung tâm hỗ trợ nhân đạo tại một thành phố ở vùng Donetsk, miền đông Ukraina. 

Phát biểu qua video tại thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu hôm qua, sau khi đi thăm vùng Kherson gần mặt trận phía nam trở về, tổng thống Volodymyr Zelensky đã cám ơn các nước châu Âu về trợ giúp quân sự, nhưng một lần nữa cảnh báo là nếu phương Tây không cấp chiến đấu cơ và tên lửa tầm xa cho Ukraina thì chiến tranh có nguy cơ kéo dài nhiều năm. Cho tới nay, nhiều nước phương Tây vẫn ngần ngại, không muốn giao cho Kiev những vũ khí có thể được sử dụng đến tấn công nước Nga và làm xung đột leo thang. 


*************

rfi.fr

Nhiều lãnh đạo châu Âu đến Trung Quốc bàn về “hòa bình” cho Ukraina

Thu Hằng


CHÂU ÂU - TRUNG QUỐC - UKRAINA

Đăng ngày:

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến tới Bắc Kinh từ ngày 05 đến 08/04/2023 để bàn về tình hình Ukraina với chủ tịch Trung Quốc. (Ảnh tư liệu ngày 12/12/2022 tại Paris).
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến tới Bắc Kinh từ ngày 05 đến 08/04/2023 để bàn về tình hình Ukraina với chủ tịch Trung Quốc. (Ảnh tư liệu ngày 12/12/2022 tại Paris). AP - Michel Euler

Tổng thống Pháp Emmnanuel Macron công du Trung Quốc từ ngày 05-08/03/2023 cùng với chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen để bàn với chủ tịch Tập Cận Bình về “tái lập hòa bình” ở Ukraina. Nhưng ngay tuần tới, thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đến Bắc Kinh để thảo luận về kế hoạch của Trung Quốc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraina.

Theo thông báo ngày 24/03 của điện Elysée, tổng thống Pháp Macron luôn nhấn mạnh đến “cam kết duy trì đối thoại liên tục và khắt khe với Trung Quốc”, sẽ “có những trao đổi sâu sắc về chiến tranh Ukraina để tìm cách tái lập hòa bình và theo hướng tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina”.

Trả lời đài RFI ngày 25/03, nhà nghiên cứu Elvire Fabry, Viện Jacques Delors (Paris), nhận định chuyến công du kết hợp với chủ tịch Ủy Ban Châu Âu nhằm gia tăng trọng lượng trong việc yêu cầu Trung Quốc can thiệp chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraina.

“Chúng ta thấy rằng hiện nay, thông điệp quan trọng mà Emmanuel Macron muốn truyền tải trong chuyến công du tới Bắc Kinh, đó là tập trung vào nhu cầu trong ngắn hạn là tìm ra giải pháp tiến tới một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga. Các nước châu Âu cũng có một nhiệm vụ cấp bách là nhất trí với nhau để điều chỉnh lại chiến lược của họ đối với Trung Quốc.

Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là cố gây ảnh hưởng, tạo sức ép đối với ông Tập Cận Bình để bản thân ông sử dụng mối quan hệ đối tác ưu ái với Vladimir Putin nhằm tiến tới một kịch bản thỏa thuận hòa bình. Cuộc xung đột ở Ukraina đè nặng lên toàn bộ nền kinh tế thế giới và không có lợi cho phục hồi kinh tế của Trung Quốc vốn phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu này”.

Ngoài chủ đề Ukraina, các cuộc trao đổi song phương trong khuôn khổ chuyến công du của ông Macron cũng sẽ tập trung “vào các cuộc khủng hoảng quốc tế ở Trung Đông, châu Phi và những căng thẳng ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương”.

Pháp và Trung Quốc sẽ thảo luận về tương lai quan hệ đối tác chiến lược trên mọi lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế, sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại sau nhiều năm đóng cửa chống dịch Covid-19.

*************

Ukraine trao trả thương binh, Nga cảnh báo nỗ lực tái giành kiểm soát Crưm


Báo Guardian dẫn lời Oleh Kotenko, ủy viên phụ trách vấn đề những người mất tích của Ukraine ngày 24/3 cho hay, Moscow đã bàn giao 83 thi thể binh sĩ nước này.

Nhà chức trách Ukraine phủ quốc kỳ lên thi hài các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Nga. Ảnh: Zuma Press Wire 

“Mỗi lần trao trả hài cốt của lính tử trận, chúng tôi đều thực hiện nghiêm các quy định của Công ước Geneva. Các cuộc đàm phán với đối phương không chấm dứt, nhằm đưa mọi người trở về nhà càng sớm càng tốt”, ông Kotenko viết trên kênh Telegram.

Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, Trung tâm điều phối điều trị tù binh Ukraine cho biết, Kiev đã bàn giao cho Moscow “tất cả các binh sĩ bị thương nặng, vẫn có thể chịu được quá trình vận chuyển và những người bị bắt kể từ đầu chiến sự”.

“Trong trường hợp này, đây không phải là trao đổi tù binh, mà là hồi hương, trao trả những tù nhân bị thương nặng một cách vô điều kiện, theo quy định của luật nhân đạo quốc tế”, nhà chức trách Ukraine lưu ý thêm.

Moscow cảnh báo trả đũa nếu Ukraine tìm cách giành lại kiểm soát Crưm

Theo hãng tin Tass, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev khuyến cáo, mọi nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại quyền kiểm soát Crưm, bán đảo đã sáp nhập vào Nga năm 2014, sẽ là căn cứ để Moscow “sử dụng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, kể cả những biện pháp đã được nêu ra trong học thuyết răn đe hạt nhân” của xứ sở bạch dương.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

“Do đó, các bạn hãy tự rút ra kết luận: có cơ sở rõ ràng để sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào. Tôi hy vọng 'những người bạn' bên kia đại dương của chúng ta nhận ra điều này”, ông Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga ngày 24/3.

Ông Medvedev cũng bày tỏ niềm tin của bản thân rằng, các phát biểu của Kiev về việc “giành lại kiểm soát” Crưm hầu như chỉ mang tính tuyên truyền.

Giới chức Ukraine chưa lên tiếng phản hồi trước tuyên bố của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga.


************

Ukraine sắp phản công giữa cảnh báo của Nga

Vi Trân

Trang The Kyiv Independent dẫn thông báo của quân đội Ukraine cho biết đã ngăn chặn 79 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ và thực hiện 12 cuộc tấn công đáp trả, tiêu diệt 1.020 binh sĩ của đối phương. Phía Nga chưa bình luận về các con số này.

Ukraine sắp phản công giữa cảnh báo của Nga - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine tiến về Bakhmut ngày 22.3

AFP

Chỉ huy các lực lượng trên bộ của Ukraine Oleksandr Syrskyi nói rằng quân đội sẽ sớm phản công khi lực lượng đánh thuê Wagner của Nga đang suy yếu dần sau nhiều tháng tấn công không đạt nhiều kết quả.

Trong khi đó, Reuters dẫn phân tích của Bộ Quốc phòng Anh và giới chuyên gia cho rằng cường độ tấn công tại Bakhmut giảm xuống có thể là do Nga đang chuyển bớt lực lượng cho các khu vực tiền tuyến khác. Nếu được xác nhận, đây sẽ là chuyển biến đáng chú ý bởi Nga đã dành nhiều sức lực cho mũi tiến công tại Bakhmut trong nhiều tháng qua.

Về phần mình, Ukraine cũng đang gặp khó khăn trong việc triển khai chiến dịch phản công do thiếu thốn vũ khí và đạn dược cần thiết. Phát biểu trước các lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) thông qua video ngày 23.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi đẩy nhanh cung cấp vũ khí tầm xa và chiến đấu cơ hiện đại cho Ukraine, nếu không, Nga sẽ có thời gian tái tập hợp lực lượng và khiến xung đột kéo dài nhiều năm.

Lãnh đạo Yevgeny Prigozhin của Wagner cho rằng Ukraine có 200.000 binh sĩ để chuẩn bị cho việc tấn công khắp tiền tuyến miền đông và kêu gọi Nga huy động nguồn lực đối phó, không đánh giá thấp đối phương.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm qua tiếp tục đưa ra cảnh báo mới về tình hình chiến sự sắp tới. Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 24.3, ông Medvedev nói rằng việc đưa ra thời hạn chấm dứt chiến sự là điều không phù hợp và chỉ có tổng tư lệnh tối cao, ý nói Tổng thống Vladimir Putin, mới có thể quyết định.

Ông cho biết Nga không chỉ đang đối phó Ukraine mà còn có cả NATO với 3,6 triệu binh sĩ và nền kinh tế 800 triệu dân.

Theo TASS, ông Medvedev nhấn mạnh các mục tiêu gồm "bảo vệ lãnh thổ Nga", thiết lập vùng đệm 70 - 100 km để Ukraine không thể tấn công lãnh thổ Nga, phi quân sự hóa Ukraine và một số mục tiêu khác. Ngoài ra, cựu tổng thống Nga đe dọa quân đội Nga có thể tiến đến Kyiv, thậm chí đến Lviv ở miền tây Ukraine nếu thấy cần thiết.


*************

Căn cứ Mỹ tại Syria liên tiếp bị tập kích

Giới chức Mỹ cho biết căn cứ của nước này tại Syria bị tập kích rocket sau khi họ không kích nhóm dân quân thân Iran.

"Không có gì lạ khi họ lập tức phóng rocket trả đũa sau vụ không kích của chúng tôi. Những vụ tập kích kiểu này phần lớn không hiệu quả. Không ai bị thương trong vụ phóng rocket", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 24/3 đề cập vụ tập kích rocket nhằm vào căn cứ tại đông bắc Syria.

Kênh Al Mayadeen thân Iran của Lebanon và một nguồn tin an ninh cho biết vụ tập kích rocket nhằm vào căn cứ Mỹ tại mỏ dầu al-Omar, miền đông Syria. Vụ tập kích rocket diễn ra sau khi Mỹ không kích dân quân thân Iran tại Syria để trả đũa đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát ngày 23/3.

Đài quan sát Nhân quyền Syria, tổ chức có trụ sở tại Anh, cho biết vụ không kích của Mỹ khiến 8 dân quân thân Iran thiệt mạng. Truyền thông Iran đưa tin các cơ sở bị Mỹ tập kích không phải tiền đồn liên quan tới nước này, thay vào đó là một trung tâm phát triển nông thôn và một trung tâm ngũ cốc nằm gần sân bay quân sự.

Đoàn xe quân sự Mỹ di chuyển ở khu vực đông bắc Syria tháng 9/2020. Ảnh: US Army.

Đoàn xe quân sự Mỹ di chuyển ở khu vực đông bắc Syria tháng 9/2020. Ảnh: US Army.

Lầu Năm Góc cho biết một nhà thầu Mỹ thiệt mạng, 5 binh sĩ và một nhà thầu bị thương trong vụ tập kích bằng UAV nhằm vào cơ sở bảo dưỡng tại căn cứ liên quân gần thành phố Hasakah ở đông bắc Syria. Lực lượng Mỹ tại Syria từng bị tập kích bằng UAV, song rất hiếm khi có người thiệt mạng.

Mỹ duy trì lượng nhỏ binh sĩ tại Syria để hỗ trợ chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bảo vệ các cơ sở khai thác dầu mỏ, vốn do lực lượng người Kurd kiểm soát. Khoảng 700 lính Mỹ đóng ở căn cứ al-Shaddadi, gần thành phố Hasakah, 200 binh sĩ đồn trú tại căn cứ al-Tanf gần biên giới Syria - Jordan.

Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai căn cứ bất hợp pháp trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông. Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các đồng minh của họ ở Syria được bảo vệ.

Mỹ từng nhiều lần cáo buộc dân quân do Iran hậu thuẫn thực hiện các vụ tập kích nhằm vào lực lượng liên quân tại Syria. Dân quân do Iran hậu thuẫn là một trong các đồng minh của lực lượng chính phủ Syria trong xung đột tại quốc gia Trung Đông.

Vị trí mỏ dầu al-Omar của Syria (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.

Vị trí mỏ dầu al-Omar của Syria (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)


************

Tin tức thế giới 25-3: Ông Trump cảnh báo 'chết chóc và hủy diệt'; Mỹ trừng phạt chuyên cơ Belarus


Tin tức thế giới 25-3: Ông Trump cảnh báo chết chóc và hủy diệt; Mỹ trừng phạt chuyên cơ Belarus - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo sẽ đáp trả các vụ tấn công lực lượng Mỹ ở Syria - Ảnh: REUTERS

* Mỹ khẳng định bảo vệ nhân lực ở Syria. Ngày 24-3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder khẳng định đợt không kích nhắm vào nhóm thân Iran ở Syria "gửi thông điệp rõ ràng là chúng tôi sẽ nghiêm túc bảo vệ nhân lực của mình và phản ứng nhanh, quyết đoán nếu bị đe dọa". 

Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó cũng khẳng định Washington sẽ "hành động mạnh mẽ" nếu lực lượng Mỹ bị tấn công dù không muốn xung đột với Iran.

Sau khi một cơ sở của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở phía bắc Syria bị tấn công làm 1 nhà thầu Mỹ thiệt mạng và 6 người khác bị thương ngày 23-3, Washington lập tức không kích khắp Syria khiến 14 chiến binh thân Syria thiệt mạng. 

Vài giờ sau đó, nhiều tên lửa nã xuống căn cứ khác của liên quân ở Syria nhưng không gây thương vong, theo Hãng tin AFP. 

Tuy nhiên, các nhóm thân Iran ở Syria cảnh báo sẽ tiếp tục đáp trả lực lượng Mỹ tại đây.

Ông Trump lại lớn tiếng dọa nạt liên quan nguy cơ bị bắt

Ông Trump cảnh báo nguy cơ "chết chóc và hủy diệt" nếu bị buộc tội hình sự. Ngày 24-3, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng mạnh sau khi các công tố viên New York lên tiếng.

Họ khẳng định sẽ không bị ảnh hưởng bởi công kích từ ông Trump trong điều tra về việc ông chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước chiến dịch tranh cử 2016.

"Mọi người đều biết tôi không mắc tội nào cả và cũng biết rằng sự hủy diệt và chết chóc tiềm ẩn trong cáo buộc sai trái như vậy có thể là thảm họa đối với quốc gia", ông Trump, một ứng viên tiềm năng của cuộc tranh cử 2024, viết trên mạng xã hội Truth Social của ông. 

Đầu năm 2021, các cáo buộc của ông Trump về gian lận bầu cử đã dẫn đến việc người ủng hộ ông xông vào Quốc hội để ngăn xác nhận kết quả bỏ phiếu. 

Tuy nhiên, theo AFP, lời kêu gọi xuống đường "giành lại nước Mỹ" mới đây của ông Trump không được hưởng ứng mạnh vì nhiều người lo ngại rơi vào "bẫy" của FBI và bị bắt.

Tin tức thế giới 25-3: Ông Trump cảnh báo chết chóc và hủy diệt; Mỹ trừng phạt chuyên cơ Belarus - Ảnh 3.

Một nhóm nhỏ tham gia biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Florida ngày 22-3 - Ảnh: AFP

* Nước Pháp tiếp tục "cháy". Ngày 24-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ không nhượng bộ trước làn sóng biểu tình bạo lực lan khắp cả nước để phản đối cải cách hưu trí. 

Không chỉ dừng lại ở việc làm tê liệt giao thông, dịch vụ, làn sóng biểu tình còn nhắm vào đồn cảnh sát, tòa nhà công và phóng hỏa tại hàng trăm địa điểm. Khoảng 441 cảnh sát bị thương và 475 người biểu tình bị bắt. 

Tuy nhiên, các công đoàn tiếp tục kêu gọi hành động và đình công trên toàn quốc vào cuối tuần này và trong tuần sau.

TikTok dễ bị cấm ở Mỹ

* Chủ tịch Hạ viện Mỹ tự tin sẽ thông qua được lệnh cấm TikTok. Ngày 24-3, ông Kevin McCarthy nói rằng các nghị sĩ sẽ thông qua dự luật an ninh quốc gia nhắm vào TikTok và cho rằng buổi điều trần của CEO TikTok Shou Zi Chew là "rất đáng lo ngại". 

"Một vị CEO không thể khẳng định Trung Quốc không theo dõi dữ liệu", ông McCarthy nói. 

Theo giới phân tích, dù khả năng TikTok bị cấm ngày càng cao, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng cần cân nhắc khi cấm ứng dụng yêu thích của 150 triệu người Mỹ. 

Tin tức thế giới 25-3: Ông Trump cảnh báo chết chóc và hủy diệt; Mỹ trừng phạt chuyên cơ Belarus - Ảnh 4.

Một nhóm làm nội dung phản đối việc cấm TikTok tập trung ở Washington ngày 22-3 - Ảnh: AFP

* Cựu tổng thống Brazil về nước sau 3 tháng "lưu vong" ở Mỹ. Đảng Tự do đối lập ở Brazil thông báo ông Jair Bolsonaro sẽ về nước vào ngày 30-3, với hy vọng trở thành lãnh đạo phe đối lập cánh hữu để chuẩn bị cho cuộc bầu cử 2026. 

Ông Bolsonaro rời Brazil hai ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ và vướng vào bê bối tính mang trái phép trang sức về nước.

Phía cựu tổng thống Brazil cho biết ông đã nộp lại cho chính quyền các trang sức mắc tiền do Saudi Arabia tặng. 

Trước đó, ông cũng bị cáo buộc nhiều lần lén mang trang sức, hàng xa xỉ hàng triệu USD về sau các chuyến công du, dù luật nước này yêu cầu hàng xách tay hơn 1.000 USD phải khai báo và đóng thuế.

* Mỹ trừng phạt máy bay riêng của tổng thống Belarus. Trong các biện pháp trừng phạt được công bố ngày 24-3, Mỹ nêu đích danh chuyên cơ Boeing 737 của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và 2 công ty chuyên sản xuất xe hơi của nước này. 

Lệnh cấm sẽ gây khó khăn cho việc cung cấp dịch vụ và thay thế phụ tùng cho chiếc máy bay vốn được ông Lukashenko và gia đình sử dụng để đi lại, công du nước ngoài.

Ramadan ở Indonesia

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện ở đền thờ Al Akbar, Surabaya (Indonesia) vào ngày 22-3, đánh dấu sự bắt đầu tháng Ramadan linh thiêng. Trong tháng Ramadan, các tín đồ sẽ tập trung cầu nguyện tại các đền thờ, nhịn ăn vào ban ngày và tụ tập ăn uống bên gia đình, bạn bè vào ban đêm. (AFP)


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm