Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 26-12 -2023:

xxx

Hoaluc 2**************

Thủ tướng Israel đến vùng chiến sự tại Dải Gaza

Thủ tướng Netanyahu thông báo đã thăm Dải Gaza, tuyên bố Israel sẽ không ngừng chiến dịch tại khu vực này.

"Tôi vừa trở về từ Dải Gaza. Chúng ta không dừng bước và sẽ tiếp tục chiến đấu, đẩy mạnh cường độ tác chiến trong những ngày tới. Cuộc chiến sẽ còn kéo dài", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với các nghị sĩ đảng Likud cầm quyền hôm nay.

Ông Netanyahu bác bỏ những thông tin trên truyền thông Israel cho rằng chính phủ nước này có thể sớm đình chỉ chiến dịch tiến công Dải Gaza. Thủ tướng Israel tiết lộ ông đã thăm một lữ đoàn dự bị đang chiến đấu ở Gaza, nhấn mạnh các binh sĩ đều đề nghị giới lãnh đạo "không ngừng lại và chiến đấu đến cùng".

"Chúng ta cần kiên nhẫn, đoàn kết và bám sát nhiệm vụ của mình", Thủ tướng Israel nói thêm.

Thủ tướng Netanyahu họp báo ở Tel Aviv ngày 28/10. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Netanyahu họp báo ở Tel Aviv ngày 28/10. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters cùng ngày dẫn lời hai quan chức Ai Cập giấu tên cho biết lực lượng Hamas và nhóm Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) đã bác bỏ đề xuất của nước này, trong đó Hamas sẽ từ bỏ quyền lực ở Dải Gaza để đổi lấy thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

Cơ quan y tế Gaza cho biết 20.674 người đã chết và 54.536 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7/10, trong đó 250 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương trong vòng 24 giờ qua.

Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần từ ngày 24/11, với Qatar và Ai Cập làm trung gian, để trao đổi con tin và tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo. Trong thời gian ngừng bắn, Hamas và PIJ đã thả hơn 100 con tin, đổi lại, Israel trả tự do cho 240 người Palestine bị giam trong nhà tù nước này.

Quân đội Israel hôm 1/12 nối lại và mở rộng chiến dịch trên bộ nhằm vào Hamas trên khắp Dải Gaza. Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 19/12 nói Tel Aviv sẵn sàng tham gia thêm một lệnh ngừng bắn ở Gaza nhằm giải cứu thêm con tin đang bị Hamas giữ và tăng viện trợ cho khu vực của người Palestine.

Hamas bác bỏ đàm phán về trao đổi tù nhân khi vẫn trong tình trạng chiến tranh với Israel. Tuy nhiên, lực lượng này tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ đề xuất nào giúp chấm dứt chiến sự.

Vũ Anh (Theo Times of Israel, AFP)


**************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

4 phút

(AFP) - Áo bắt giữ ba kẻ tình nghi tham gia một mạng lưới Hồi Giáo cực đoan. Chính quyền Áo ngày 24/12/2023 cho biết đã bắt giữ ba người bị nghi ngờ liên quan đến một "mạng lưới Hồi Giáo xuyên biên giới", trong bối cảnh cảnh sát ở thủ đô Vienna tăng cường kiểm soát để đảm bảo an ninh trong dịp Giáng Sinh. Theo đài truyền hình Áo ORF, Viện Công Tố Vienna cho biết các nghi phạm "đã thảo luận về kế hoạch tấn công ở Vienna, Koln và Madrid" nhưng “không có đe dọa trước mắt về một cuộc tấn công ở Vienna".

(Reuters) - Báo chí Trung Quốc : Hành động của Philippines ở Biển Đông "cực kỳ nguy hiểm". Trong một bài bình luận ngày 25/12/2023, tờ Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc cáo buộc Philippines "đã liên tục xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc ở Biển Đông, truyền bá thông tin sai lệch và thông đồng với các lực lượng bên ngoài khu vực để gây rối". Theo bài báo, Philippines đã dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ để liên tục khiêu khích Trung Quốc, với các hành vi "cực kỳ nguy hiểm" như vậy, gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trong khu vực.

(AFP) - Máy bay chở hơn 300 người Ấn Độ bị giữ ở Pháp được phép cất cánh về Ấn Độ. Bị giữ tại sân bay Vatry, tỉnh Marne, sau khi dừng để đổ xăng, từ ngày 21/12/2023 do bị tình nghi buôn người, máy bay Airbus A340 bay từ Dubai (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) đến Managua, thủ đô của Nicaragua, đã được phép cất cánh nhưng đổi hướng sang Ấn Độ. Trả lời đài Franceinfo ngày 25/12, Viện Công tố Paris cho biết hai người đàn ông bị tình nghi buôn người vẫn bị tạm giam. Hơn 300 hành khách là người Ấn Độ, làm việc ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, bị tình nghi có kế hoạch đến Trung Mỹ để nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và Canada.

(AFP) - Sri Lanka : Hơn 1.000 tù nhân được thả vào dịp Giáng sinh. Một quan chức quản lý nhà tù cho biết hôm nay, 25/12/2023, hơn 1.000 tù nhân ở Sri Lanka đã được trả tự do theo lệnh ân xá của tổng thống nhân dịp Giáng sinh. Vào tuần trước Giáng sinh, cảnh sát Sri Lanka đã mở một chiến dịch truy quét ma túy lớn, gần 13.700 nghi phạm buôn lậu cùng 1.100 người nghiện ma túy đã bị bắt. 

(Reuters) - Đợt lạnh kéo dài kỉ lục từ năm 1951 tại Bắc Kinh. Theo thống kê ngày 24/12/2023 của Cơ quan khí tượng Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc đã trải qua hơn 300 giờ có nhiệt độ dưới 0°C kể từ ngày 11/12, phá kỷ lục được ghi nhận vào năm 1951. Trong 9 ngày liên tiếp, nhiệt độ ở Bắc Kinh đã xuống mức -10°C. Các vùng miền bắc và đông bắc Trung Quốc cũng trải qua đợt lạnh kỉ lục trong tuần trước, nhiệt độ xuống mức -40°C ở nhiều vùng ở đông bắc. Nhiều thành phố ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, đã bị thiếu nhiên liệu sưởi ấm do đợt lạnh kéo dài.

(Reuters) - Số người thiệt mạng vì động đất ở Trung Quốc tăng lên 149, hai người vẫn mất tích sau một tuần. Tính đến hôm nay 25/12/2023, trận động đất xảy ra vào tuần trước đã khiến ít nhất 149 người chết và hai người hiện vẫn mất tích. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Tâm chấn của trận động đất nằm ở các tỉnh Cam Túc và Thanh Hải, khu vực có nhiều người Hồi giáo ở Trung Quốc. 

(Yonhap) - Số du học sinh Hàn Quốc tại Trung Quốc giảm mạnh. Theo dữ liệu được bộ Giáo Dục Hàn Quốc công bố ngày 25/12/2023, năm 2023 có 15.857 học sinh Hàn Quốc du học trong các trường đại học, viện ngôn ngữ tại Trung Quốc. Con số này giảm 6,5% so với năm 2022 và giảm 78,3% so với năm 2017. Nguyên nhân có thể là do kinh tế Trung Quốc giảm sút, tác động của các biện pháp nghiêm ngặt chống dịch Covid-19, cũng như cảm tình của công chúng Hàn Quốc về Trung Quốc bị xấu đi.

(Reuters) - Tầu phá băng duy nhất của Nga bị hỏa hoạn. Tối 24/12/2023, chi nhánh tại Murmansk của bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết vụ hỏa hoạn bắt đầu từ một trong những cabin của tầu Sevmorput, nhưng đã nhanh chóng được dập tắt và “không có nạn nhân trong sự cố này”. Tầu phá băng hạt nhân Sevmorput được đưa vào hoạt động 1988 và đã được đại tu cách đây 10 năm.

(Zoological Journal) - Phát hiện 5 loài nhím lông mềm mới tại Đông Nam Á. Theo một nghiên cứu được công bố ngày 21/12/2023 trên Tạp chí Động vật học của Hiệp hội Sinh học Linnean, năm loài nhím lông mềm mới đã được tìm thấy trong rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Loài động vật này thuộc họ nhím tên là Hylomys, một loài động vật có vú ăn côn trùng nhỏ với mõm nhọn và không có gai


*********

voatiengviet.com

Ukraine nói tiêu diệt 28 trên 31 drone do Nga phóng đi

Reuters

Nga phóng 31 máy bay không người lái (drone) và hai phi đạn nhắm vào Ukraine trong đêm, chủ yếu nhắm vào miền nam đất nước, trong khi lực lượng phòng không tiêu diệt 28 drone và cả hai phi đạn, quân đội Ukraine cho biết hôm thứ Hai.

“Sau khi không chiến, Lực lượng Không quân và Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã phá hủy 28 drone tấn công Shahed ở các khu vực Odesa, Kherson, Mykolaiv, Donetsk, Kirovohrad và Khmelnytskyi,” Lực lượng Không quân Ukraine nói trên ứng dụng nhắn tin Telegram:

Drone được phóng từ Crimea do Nga chiếm đóng.

Quân đội cho biết các mảnh vỡ từ drone bị bắn rơi đã làm hư hại các cơ sở kĩ thuật ở thành phố cảng Odesa cũng như "một tòa nhà hành chính đã ngừng hoạt động và một nhà kho."

Tại vùng Kherson, một đám cháy bùng lên tại một nhà kho, quân đội nói.

"Không có người bị thương," quân đội nói thêm.

Quân đội cũng lặp lại thông tin được đưa ra trước đó rằng hai máy bay quân sự của Nga đã bị bắn rơi gần thành phố Mariupol do Nga chiếm đóng bên Biển Azov ở miền nam Ukraine và gần thành phố Donetsk bị chiếm đóng ở miền đông Ukraine.

Hôm Chủ nhật, các quan chức quân sự Nga và Ukraine đều báo cáo đã bắn rơi máy bay địch ở các khu vực khác nhau trên mặt trận dài 1.000 km trong cuộc chiến kéo dài 22 tháng.

Reuters không thể xác minh độc lập báo cáo của lực lượng không quân Ukraine. Không có bình luận ngay lập tức từ Nga.


***************

voatiengviet.com

Trong Ngày Giáng Sinh, Đức Giáo hoàng bày tỏ thương cảm thường dân chết ở Gaza

Reuters

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói trong thông điệp Giáng sinh ngày thứ Hai rằng trẻ em chết trong chiến tranh, kể cả ở Gaza, là “những Giêsu bé nhỏ của ngày hôm nay” và rằng các cuộc không kích của Israel ở đó đang gặt một “mùa vụ kinh hoàng” những thường dân vô tội.

Trong bài diễn văn “Urbi et Orbi” (gửi tới thành phố và thế giới) trong Ngày Giáng sinh, ông cũng gọi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 nhắm vào Israel của những phần tử chủ chiến Hamas là “ghê rợn” và một lần nữa kêu gọi phóng thích khoảng 100 con tin vẫn đang bị cầm giữ ở Gaza.

Phát biểu từ ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô trước hàng ngàn người ở quảng trường bên dưới, ông lại chỉ trích ngành công nghiệp vũ khí, nói rằng họ mới là những người kiểm soát "dây rối chiến tranh."

Đức Giáo hoàng 87 tuổi, mừng lễ Giáng Sinh lần thứ 11 trong giáo triều của mình, kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột, về chính trị, xã hội hoặc quân sự, ở những nơi như Ukraine, Syria, Yemen, Lebanon, Armenia và Azerbaijan, và ông bênh vực quyền của di dân trên khắp thế giới.

“Có bao nhiêu người vô tội đang bị tàn sát trong thế giới của chúng ta! Trong bụng mẹ, trong những hành trình được thực hiện trong sự tuyệt vọng và để tìm kiếm hi vọng, trong cuộc đời của tất cả những đứa trẻ mà tuổi thơ bị tàn phá bởi chiến tranh. Chúng là những Giêsu bé nhỏ của hôm nay," ông nói.

Ông đặc biệt chú ý đến Thánh địa, bao gồm cả Gaza, nơi mà theo các quan chức y tế Palestine, các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 78 người trong một trong những đêm chết chóc nhất ở khu vực bị vây hãm trong cuộc chiến kéo dài 11 tuần giữa Israel với Hamas.

“Cầu cho hòa bình sẽ đến với Israel và Palestine, nơi chiến tranh đang tàn phá cuộc sống của những người dân đó. Tôi ôm tất cả họ, đặc biệt là các cộng đồng Kitô giáo ở Gaza và toàn bộ Thánh địa,” Đức Giáo hoàng nói.

Phát biểu từ chính ban công nơi ông xuất hiện lần đầu tiên với thế giới vào đêm đắc cử ngày 13 tháng 3 năm 2013, ông cho biết "trái tim ông đau buồn cho các nạn nhân của vụ tấn công ghê rợn ngày 7 tháng 10" và một lần nữa kêu gọi thả con tin.

“Tôi khẩn cầu chấm dứt các hoạt động quân sự với một mùa vụ kinh hoàng là các nạn nhân dân sự vô tội và kêu gọi một giải pháp cho tình trạng nhân đạo khốn cùng bằng cách mở cửa cung cấp viện trợ nhân đạo,” ông nói.

Tuần trước, một cơ quan được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn cho biết trong một báo cáo rằng toàn bộ 2,3 triệu dân ở Gaza đang đối mặt với tình trạng đói ăn ở mức độ khủng hoảng và nguy cơ nạn đói đang gia tăng mỗi ngày.

Vatican, nơi có quan hệ ngoại giao với cả Israel và Chính quyền Palestine, tin rằng giải pháp hai nhà nước là câu trả lời duy nhất cho cuộc xung đột kéo dài. Đức Giáo hoàng kêu gọi “kiên trì đối thoại giữa các bên, được duy trì bằng ý chí chính trị mạnh mẽ và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.”

Dành toàn bộ đoạn thông điệp của mình nói về ngành buôn bán vũ khí, ông nói: “Và làm sao chúng ta có thể nói về hòa bình, khi việc sản xuất và buôn bán vũ khí đang gia tăng?”

Ông kêu gọi điều tra thêm về việc buôn bán vũ khí.

“Cần phải nói đến và viết về việc này, để làm sáng tỏ những lợi ích và lợi nhuận đang giật dây rối chiến tranh.”


************

voatiengviet.com

Nga được nói giành quyền kiểm soát Maryinka ở miền đông Ukraine

Reuters

Lực lượng Nga đã giành được toàn quyền kiểm soát Maryinka, một thị trấn ở miền đông Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với Tổng thống Vladimir Putin, một trong những thắng lợi quan trọng nhất của Nga kể từ khi chiếm được Bakhmut hồi tháng 5.

Hầu hết những lời kể về Maryinka, nằm ở tây nam vùng Donetsk ở miền trung do Nga nắm giữ, mô tả nó là một thị trấn ma.

Ông Putin nói việc kiểm soát thị trấn này, từng là nơi sinh sống của 10.000 người, sẽ cho phép lực lượng Nga di chuyển các đơn vị chiến đấu của đối phương ra khỏi Donetsk.

“Binh sĩ của chúng ta (giờ đây) có cơ hội tiếp cận một khu vực hoạt động rộng lớn hơn,” ông nói trong đoạn video quay cuộc trao đổi giữa ông và Shoigu được một nhà báo của Điện Kremlin đăng lên mạng.

Thành công lớn gần đây nhất của Nga trên chiến trường là việc chiếm được Bakhmut, nơi diễn ra một số trận giao tranh đẫm máu nhất vào tháng 5. Ukraine đã phát động một cuộc phản công vào tháng 6 nhằm chiếm lại lãnh thổ ở phía nam và phía đông đất nước, bao gồm cả Bakhmut.

Lực lượng của Kyiv đạt được ít tiến bộ trong cuộc phản công trước hệ thống phòng thủ dày đặc của Nga.

Quân đội Nga cũng tăng cường các cuộc tấn công trên bộ và trên không vào thị trấn Avdiivka gần đó kể từ giữa tháng 10 như là tâm điểm của cuộc tấn công chậm chạp của họ qua khu vực Donbas phía đông Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài 22 tháng.

Avdiivka đã bị phe ly khai được Nga hậu thuẫn chiếm giữ trong một thời gian ngắn vào năm 2014. Các công sự sau đó được xây dựng xung quanh thị trấn - được coi là cửa ngõ vào Donetsk.

“Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục cầm chân kẻ thù tại các khu vực Maryinka và Novomykhailivka thuộc khu vực Donetsk, đẩy lùi năm cuộc tấn công của Nga,” Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói trong thông báo đầu ngày thứ Hai.

Hiện chưa có bình luận nào từ Ukraine về những diễn biến mới nhất.


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 26-12 -2023:

xxx

Hoaluc 2**************

Thủ tướng Israel đến vùng chiến sự tại Dải Gaza

Thủ tướng Netanyahu thông báo đã thăm Dải Gaza, tuyên bố Israel sẽ không ngừng chiến dịch tại khu vực này.

"Tôi vừa trở về từ Dải Gaza. Chúng ta không dừng bước và sẽ tiếp tục chiến đấu, đẩy mạnh cường độ tác chiến trong những ngày tới. Cuộc chiến sẽ còn kéo dài", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với các nghị sĩ đảng Likud cầm quyền hôm nay.

Ông Netanyahu bác bỏ những thông tin trên truyền thông Israel cho rằng chính phủ nước này có thể sớm đình chỉ chiến dịch tiến công Dải Gaza. Thủ tướng Israel tiết lộ ông đã thăm một lữ đoàn dự bị đang chiến đấu ở Gaza, nhấn mạnh các binh sĩ đều đề nghị giới lãnh đạo "không ngừng lại và chiến đấu đến cùng".

"Chúng ta cần kiên nhẫn, đoàn kết và bám sát nhiệm vụ của mình", Thủ tướng Israel nói thêm.

Thủ tướng Netanyahu họp báo ở Tel Aviv ngày 28/10. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Netanyahu họp báo ở Tel Aviv ngày 28/10. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters cùng ngày dẫn lời hai quan chức Ai Cập giấu tên cho biết lực lượng Hamas và nhóm Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) đã bác bỏ đề xuất của nước này, trong đó Hamas sẽ từ bỏ quyền lực ở Dải Gaza để đổi lấy thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

Cơ quan y tế Gaza cho biết 20.674 người đã chết và 54.536 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7/10, trong đó 250 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương trong vòng 24 giờ qua.

Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần từ ngày 24/11, với Qatar và Ai Cập làm trung gian, để trao đổi con tin và tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo. Trong thời gian ngừng bắn, Hamas và PIJ đã thả hơn 100 con tin, đổi lại, Israel trả tự do cho 240 người Palestine bị giam trong nhà tù nước này.

Quân đội Israel hôm 1/12 nối lại và mở rộng chiến dịch trên bộ nhằm vào Hamas trên khắp Dải Gaza. Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 19/12 nói Tel Aviv sẵn sàng tham gia thêm một lệnh ngừng bắn ở Gaza nhằm giải cứu thêm con tin đang bị Hamas giữ và tăng viện trợ cho khu vực của người Palestine.

Hamas bác bỏ đàm phán về trao đổi tù nhân khi vẫn trong tình trạng chiến tranh với Israel. Tuy nhiên, lực lượng này tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ đề xuất nào giúp chấm dứt chiến sự.

Vũ Anh (Theo Times of Israel, AFP)


**************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

4 phút

(AFP) - Áo bắt giữ ba kẻ tình nghi tham gia một mạng lưới Hồi Giáo cực đoan. Chính quyền Áo ngày 24/12/2023 cho biết đã bắt giữ ba người bị nghi ngờ liên quan đến một "mạng lưới Hồi Giáo xuyên biên giới", trong bối cảnh cảnh sát ở thủ đô Vienna tăng cường kiểm soát để đảm bảo an ninh trong dịp Giáng Sinh. Theo đài truyền hình Áo ORF, Viện Công Tố Vienna cho biết các nghi phạm "đã thảo luận về kế hoạch tấn công ở Vienna, Koln và Madrid" nhưng “không có đe dọa trước mắt về một cuộc tấn công ở Vienna".

(Reuters) - Báo chí Trung Quốc : Hành động của Philippines ở Biển Đông "cực kỳ nguy hiểm". Trong một bài bình luận ngày 25/12/2023, tờ Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc cáo buộc Philippines "đã liên tục xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc ở Biển Đông, truyền bá thông tin sai lệch và thông đồng với các lực lượng bên ngoài khu vực để gây rối". Theo bài báo, Philippines đã dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ để liên tục khiêu khích Trung Quốc, với các hành vi "cực kỳ nguy hiểm" như vậy, gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trong khu vực.

(AFP) - Máy bay chở hơn 300 người Ấn Độ bị giữ ở Pháp được phép cất cánh về Ấn Độ. Bị giữ tại sân bay Vatry, tỉnh Marne, sau khi dừng để đổ xăng, từ ngày 21/12/2023 do bị tình nghi buôn người, máy bay Airbus A340 bay từ Dubai (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) đến Managua, thủ đô của Nicaragua, đã được phép cất cánh nhưng đổi hướng sang Ấn Độ. Trả lời đài Franceinfo ngày 25/12, Viện Công tố Paris cho biết hai người đàn ông bị tình nghi buôn người vẫn bị tạm giam. Hơn 300 hành khách là người Ấn Độ, làm việc ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, bị tình nghi có kế hoạch đến Trung Mỹ để nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và Canada.

(AFP) - Sri Lanka : Hơn 1.000 tù nhân được thả vào dịp Giáng sinh. Một quan chức quản lý nhà tù cho biết hôm nay, 25/12/2023, hơn 1.000 tù nhân ở Sri Lanka đã được trả tự do theo lệnh ân xá của tổng thống nhân dịp Giáng sinh. Vào tuần trước Giáng sinh, cảnh sát Sri Lanka đã mở một chiến dịch truy quét ma túy lớn, gần 13.700 nghi phạm buôn lậu cùng 1.100 người nghiện ma túy đã bị bắt. 

(Reuters) - Đợt lạnh kéo dài kỉ lục từ năm 1951 tại Bắc Kinh. Theo thống kê ngày 24/12/2023 của Cơ quan khí tượng Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc đã trải qua hơn 300 giờ có nhiệt độ dưới 0°C kể từ ngày 11/12, phá kỷ lục được ghi nhận vào năm 1951. Trong 9 ngày liên tiếp, nhiệt độ ở Bắc Kinh đã xuống mức -10°C. Các vùng miền bắc và đông bắc Trung Quốc cũng trải qua đợt lạnh kỉ lục trong tuần trước, nhiệt độ xuống mức -40°C ở nhiều vùng ở đông bắc. Nhiều thành phố ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, đã bị thiếu nhiên liệu sưởi ấm do đợt lạnh kéo dài.

(Reuters) - Số người thiệt mạng vì động đất ở Trung Quốc tăng lên 149, hai người vẫn mất tích sau một tuần. Tính đến hôm nay 25/12/2023, trận động đất xảy ra vào tuần trước đã khiến ít nhất 149 người chết và hai người hiện vẫn mất tích. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Tâm chấn của trận động đất nằm ở các tỉnh Cam Túc và Thanh Hải, khu vực có nhiều người Hồi giáo ở Trung Quốc. 

(Yonhap) - Số du học sinh Hàn Quốc tại Trung Quốc giảm mạnh. Theo dữ liệu được bộ Giáo Dục Hàn Quốc công bố ngày 25/12/2023, năm 2023 có 15.857 học sinh Hàn Quốc du học trong các trường đại học, viện ngôn ngữ tại Trung Quốc. Con số này giảm 6,5% so với năm 2022 và giảm 78,3% so với năm 2017. Nguyên nhân có thể là do kinh tế Trung Quốc giảm sút, tác động của các biện pháp nghiêm ngặt chống dịch Covid-19, cũng như cảm tình của công chúng Hàn Quốc về Trung Quốc bị xấu đi.

(Reuters) - Tầu phá băng duy nhất của Nga bị hỏa hoạn. Tối 24/12/2023, chi nhánh tại Murmansk của bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết vụ hỏa hoạn bắt đầu từ một trong những cabin của tầu Sevmorput, nhưng đã nhanh chóng được dập tắt và “không có nạn nhân trong sự cố này”. Tầu phá băng hạt nhân Sevmorput được đưa vào hoạt động 1988 và đã được đại tu cách đây 10 năm.

(Zoological Journal) - Phát hiện 5 loài nhím lông mềm mới tại Đông Nam Á. Theo một nghiên cứu được công bố ngày 21/12/2023 trên Tạp chí Động vật học của Hiệp hội Sinh học Linnean, năm loài nhím lông mềm mới đã được tìm thấy trong rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Loài động vật này thuộc họ nhím tên là Hylomys, một loài động vật có vú ăn côn trùng nhỏ với mõm nhọn và không có gai


*********

voatiengviet.com

Ukraine nói tiêu diệt 28 trên 31 drone do Nga phóng đi

Reuters

Nga phóng 31 máy bay không người lái (drone) và hai phi đạn nhắm vào Ukraine trong đêm, chủ yếu nhắm vào miền nam đất nước, trong khi lực lượng phòng không tiêu diệt 28 drone và cả hai phi đạn, quân đội Ukraine cho biết hôm thứ Hai.

“Sau khi không chiến, Lực lượng Không quân và Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã phá hủy 28 drone tấn công Shahed ở các khu vực Odesa, Kherson, Mykolaiv, Donetsk, Kirovohrad và Khmelnytskyi,” Lực lượng Không quân Ukraine nói trên ứng dụng nhắn tin Telegram:

Drone được phóng từ Crimea do Nga chiếm đóng.

Quân đội cho biết các mảnh vỡ từ drone bị bắn rơi đã làm hư hại các cơ sở kĩ thuật ở thành phố cảng Odesa cũng như "một tòa nhà hành chính đã ngừng hoạt động và một nhà kho."

Tại vùng Kherson, một đám cháy bùng lên tại một nhà kho, quân đội nói.

"Không có người bị thương," quân đội nói thêm.

Quân đội cũng lặp lại thông tin được đưa ra trước đó rằng hai máy bay quân sự của Nga đã bị bắn rơi gần thành phố Mariupol do Nga chiếm đóng bên Biển Azov ở miền nam Ukraine và gần thành phố Donetsk bị chiếm đóng ở miền đông Ukraine.

Hôm Chủ nhật, các quan chức quân sự Nga và Ukraine đều báo cáo đã bắn rơi máy bay địch ở các khu vực khác nhau trên mặt trận dài 1.000 km trong cuộc chiến kéo dài 22 tháng.

Reuters không thể xác minh độc lập báo cáo của lực lượng không quân Ukraine. Không có bình luận ngay lập tức từ Nga.


***************

voatiengviet.com

Trong Ngày Giáng Sinh, Đức Giáo hoàng bày tỏ thương cảm thường dân chết ở Gaza

Reuters

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói trong thông điệp Giáng sinh ngày thứ Hai rằng trẻ em chết trong chiến tranh, kể cả ở Gaza, là “những Giêsu bé nhỏ của ngày hôm nay” và rằng các cuộc không kích của Israel ở đó đang gặt một “mùa vụ kinh hoàng” những thường dân vô tội.

Trong bài diễn văn “Urbi et Orbi” (gửi tới thành phố và thế giới) trong Ngày Giáng sinh, ông cũng gọi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 nhắm vào Israel của những phần tử chủ chiến Hamas là “ghê rợn” và một lần nữa kêu gọi phóng thích khoảng 100 con tin vẫn đang bị cầm giữ ở Gaza.

Phát biểu từ ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô trước hàng ngàn người ở quảng trường bên dưới, ông lại chỉ trích ngành công nghiệp vũ khí, nói rằng họ mới là những người kiểm soát "dây rối chiến tranh."

Đức Giáo hoàng 87 tuổi, mừng lễ Giáng Sinh lần thứ 11 trong giáo triều của mình, kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột, về chính trị, xã hội hoặc quân sự, ở những nơi như Ukraine, Syria, Yemen, Lebanon, Armenia và Azerbaijan, và ông bênh vực quyền của di dân trên khắp thế giới.

“Có bao nhiêu người vô tội đang bị tàn sát trong thế giới của chúng ta! Trong bụng mẹ, trong những hành trình được thực hiện trong sự tuyệt vọng và để tìm kiếm hi vọng, trong cuộc đời của tất cả những đứa trẻ mà tuổi thơ bị tàn phá bởi chiến tranh. Chúng là những Giêsu bé nhỏ của hôm nay," ông nói.

Ông đặc biệt chú ý đến Thánh địa, bao gồm cả Gaza, nơi mà theo các quan chức y tế Palestine, các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 78 người trong một trong những đêm chết chóc nhất ở khu vực bị vây hãm trong cuộc chiến kéo dài 11 tuần giữa Israel với Hamas.

“Cầu cho hòa bình sẽ đến với Israel và Palestine, nơi chiến tranh đang tàn phá cuộc sống của những người dân đó. Tôi ôm tất cả họ, đặc biệt là các cộng đồng Kitô giáo ở Gaza và toàn bộ Thánh địa,” Đức Giáo hoàng nói.

Phát biểu từ chính ban công nơi ông xuất hiện lần đầu tiên với thế giới vào đêm đắc cử ngày 13 tháng 3 năm 2013, ông cho biết "trái tim ông đau buồn cho các nạn nhân của vụ tấn công ghê rợn ngày 7 tháng 10" và một lần nữa kêu gọi thả con tin.

“Tôi khẩn cầu chấm dứt các hoạt động quân sự với một mùa vụ kinh hoàng là các nạn nhân dân sự vô tội và kêu gọi một giải pháp cho tình trạng nhân đạo khốn cùng bằng cách mở cửa cung cấp viện trợ nhân đạo,” ông nói.

Tuần trước, một cơ quan được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn cho biết trong một báo cáo rằng toàn bộ 2,3 triệu dân ở Gaza đang đối mặt với tình trạng đói ăn ở mức độ khủng hoảng và nguy cơ nạn đói đang gia tăng mỗi ngày.

Vatican, nơi có quan hệ ngoại giao với cả Israel và Chính quyền Palestine, tin rằng giải pháp hai nhà nước là câu trả lời duy nhất cho cuộc xung đột kéo dài. Đức Giáo hoàng kêu gọi “kiên trì đối thoại giữa các bên, được duy trì bằng ý chí chính trị mạnh mẽ và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.”

Dành toàn bộ đoạn thông điệp của mình nói về ngành buôn bán vũ khí, ông nói: “Và làm sao chúng ta có thể nói về hòa bình, khi việc sản xuất và buôn bán vũ khí đang gia tăng?”

Ông kêu gọi điều tra thêm về việc buôn bán vũ khí.

“Cần phải nói đến và viết về việc này, để làm sáng tỏ những lợi ích và lợi nhuận đang giật dây rối chiến tranh.”


************

voatiengviet.com

Nga được nói giành quyền kiểm soát Maryinka ở miền đông Ukraine

Reuters

Lực lượng Nga đã giành được toàn quyền kiểm soát Maryinka, một thị trấn ở miền đông Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với Tổng thống Vladimir Putin, một trong những thắng lợi quan trọng nhất của Nga kể từ khi chiếm được Bakhmut hồi tháng 5.

Hầu hết những lời kể về Maryinka, nằm ở tây nam vùng Donetsk ở miền trung do Nga nắm giữ, mô tả nó là một thị trấn ma.

Ông Putin nói việc kiểm soát thị trấn này, từng là nơi sinh sống của 10.000 người, sẽ cho phép lực lượng Nga di chuyển các đơn vị chiến đấu của đối phương ra khỏi Donetsk.

“Binh sĩ của chúng ta (giờ đây) có cơ hội tiếp cận một khu vực hoạt động rộng lớn hơn,” ông nói trong đoạn video quay cuộc trao đổi giữa ông và Shoigu được một nhà báo của Điện Kremlin đăng lên mạng.

Thành công lớn gần đây nhất của Nga trên chiến trường là việc chiếm được Bakhmut, nơi diễn ra một số trận giao tranh đẫm máu nhất vào tháng 5. Ukraine đã phát động một cuộc phản công vào tháng 6 nhằm chiếm lại lãnh thổ ở phía nam và phía đông đất nước, bao gồm cả Bakhmut.

Lực lượng của Kyiv đạt được ít tiến bộ trong cuộc phản công trước hệ thống phòng thủ dày đặc của Nga.

Quân đội Nga cũng tăng cường các cuộc tấn công trên bộ và trên không vào thị trấn Avdiivka gần đó kể từ giữa tháng 10 như là tâm điểm của cuộc tấn công chậm chạp của họ qua khu vực Donbas phía đông Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài 22 tháng.

Avdiivka đã bị phe ly khai được Nga hậu thuẫn chiếm giữ trong một thời gian ngắn vào năm 2014. Các công sự sau đó được xây dựng xung quanh thị trấn - được coi là cửa ngõ vào Donetsk.

“Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục cầm chân kẻ thù tại các khu vực Maryinka và Novomykhailivka thuộc khu vực Donetsk, đẩy lùi năm cuộc tấn công của Nga,” Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói trong thông báo đầu ngày thứ Hai.

Hiện chưa có bình luận nào từ Ukraine về những diễn biến mới nhất.


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm