Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 07 -10 -2023

xxxx


HoaLuc 11
*************

Ukraine phong tỏa gần nửa tỉ USD tài sản của 3 tài phiệt Nga



Ukraine quyết định phong tỏa tài sản 3 doanh nhân người Nga ở nước này, cho rằng họ đã "tài trợ quy mô lớn" cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Matxcơva.

Tỉ phú người Nga Mikhail Fridman là đồng sáng lập Ngân hàng Alfa - ngân hàng ngoài quốc doanh lớn nhất của Nga. Theo tạp chí Forbes, ông hiện có tài sản khoảng 12,9 tỉ USD - Ảnh: REUTERS

Tỉ phú người Nga Mikhail Fridman là đồng sáng lập Ngân hàng Alfa - ngân hàng ngoài quốc doanh lớn nhất của Nga. Theo tạp chí Forbes, ông hiện có tài sản khoảng 12,9 tỉ USD - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 6-10 dẫn lời Cục An ninh Ukraine (SBU) cho biết tài sản bị phong tỏa thuộc 20 công ty ở Ukraine, vốn sở hữu bởi các tỉ phú Nga Mikhail Fridman, Pyotr Aven và Andrey Kosogov.

Đây là những người được cho thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và góp phần tài trợ quy mô lớn cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" mà Matxcơva triển khai ở Ukraine.

Tổng trị giá các tài sản lên tới 464,48 triệu USD, bao gồm chứng khoán và quyền doanh nghiệp của các nhà mạng, một nhà sản xuất nước khoáng, các công ty tài chính và bảo hiểm.

Ông Mikhail Fridman và Pyotr Aven là hai nhà đồng sáng lập Ngân hàng Alfa - ngân hàng ngoài quốc doanh lớn nhất của Nga. Theo tạp chí Forbes, ông Fridman hiện có tài sản trị giá 12,9 tỉ USD, trong khi tài sản của ông Aven là 4,2 tỉ USD.

Còn ông Andrey Kosogov, thành viên ban giám sát của Alfa Group, phụ trách các đơn vị đầu tư của tập đoàn này, hiện có khối tài sản trị giá 1,1 tỉ USD.

Kể từ đầu cuộc xung đột, Ukraine đã nhiều lần tịch thu và quốc hữu hóa tài sản của các doanh nhân Nga với cáo buộc tài trợ cho cuộc chiến.

Các đồng minh phương Tây của Ukraine cũng thực hiện các lệnh trừng phạt với Điện Kremlin và tịch thu tài sản nhiều tài phiệt Nga như tài khoản ngân hàng, xe sang, biệt thự, du thuyền.

Ukraine tăng chi tiêu quốc phòng năm 2023 thêm 8,2 tỉ USD

Ngày 6-10, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn mức tăng này cho thời gian còn lại của năm 2023. Nó sẽ bổ sung vào khoản ngân sách hơn 45 tỉ USD của Kiev cho quốc phòng trong cả năm.

Trong số 8,2 tỉ USD bổ sung, hơn 6 tỉ USD được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho quân nhân, còn lại dùng để mua thiết bị quân sự và các chi phí cần thiết khác.

Trong năm 2024, Chính phủ Ukraine có kế hoạch chi hơn một nửa ngân sách - tương đương hơn 46 tỉ USD cho quốc phòng.


**********

rfi.fr

Biển Đông : Manila phản đối tầu hải cảnh Trung Quốc định gây va chạm với tầu Philippines

Thu Hằng

Ngày 06/10/2023, Manila lên án lực lượng hải cảnh Trung Quốc cố tình gây rối và suýt gây sự cố nghiêm trọng ở Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) tại Biển Đông. Vụ việc xẩy ra ngày 04/10. Tầu tuần tra BRP Sindangan của Philippines đã phải bẻ lái sau khi bị một tầu Trung Quốc cắt mũi, chỉ cách khoảng 1 mét. Một tầu khác bị tầu hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc vây chặn khoảng 8 tiếng. 

Đăng ngày:

2 phút

Hải cảnh Trung Quốc chận tàu Philippines BRP Sindangan trong khu vực Bãi Cỏ Mây. Ảnh ngày 04/10/2023.
Hải cảnh Trung Quốc chận tàu Philippines BRP Sindangan trong khu vực Bãi Cỏ Mây. Ảnh ngày 04/10/2023. AP - Joeal Calupitan

Trong buổi họp báo ngày 06/10, ông Jaye Terriela, người phát ngôn của lực lượng tuần duyên Philippines, đã « lên án thái độ của tầu hải cảnh Trung Quốc. Họ đã vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là những quy định về va chạm »

Rất nhiều nhà báo, trong đó có AP, được lực lượng hải cảnh Philippines mời đi thực tế để phản ánh thái độ hung hăng của Trung Quốc, đã chứng kiến sự cố trên. Theo AP, tầu hải cảnh Trung Quốc cảnh báo nhiều lần qua radio rằng « Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi » đối với Bãi Cỏ Mây và các vùng biển lân cận, đồng thời đe dọa tầu của Philippines « tránh xa, để tránh tính toán sai lầm ». Tuy nhiên, hai tầu tiếp tế nhỏ, được lực lượng hải cảnh Philippines tháp tùng, đã mở được vòng vây của Trung Quốc và cung ứng nhu yếu phẩm cho tiền đồn của Philippines. 

Thời gian gần đây, chính quyền Manila tỏ ra kiên quyết bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Trả lời báo giới ngày 05/10, chủ tịch Hạ Viện Philippines cho biết các dân biểu sẽ thông qua ngân sách 3 tỉ peso để phát triển cơ sở hạ tầng tại các đảo mà Philippines khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, đặc biệt là ở đảo Thị Tứ (Philippines gọi là Pag-asa), thông qua các cơ quan quốc phòng cũng như chính quyền địa phương và bộ Du Lịch. 

Ngoài ra, Manila cũng tìm cách thắt chặt hợp tác quốc an ninh với Liên Hiệp Châu Âu. Theo trang Philstar ngày 06/10, bộ trưởng Quốc Phòng Gilbert Teodoro đã làm việc với đại sứ Hà Lan và Na Uy trong tuần này để thảo luận về các kế hoạch cũng khả năng hợp tác tương lai. 


************

Tin tức thế giới 7-10: Mỹ sắp viện trợ thêm cho Ukraine; Moldova tố nhóm Wagner xúi giục đảo chính


Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

* Mỹ sẽ công bố gói hỗ trợ mới cho Ukraine

Hôm 6-10, các quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ công bố gói vũ khí mới cho Ukraine vào tuần tới.

Thông tin này được đưa ra sau khi Mỹ đã không thể đưa gói viện trợ mới cho Ukraine vào nội dung đàm phán ở Quốc hội gần đây. Số tiền viện trợ mới được đề cập phía trên được cho là hàng tỉ USD từ phần còn lại của Bộ Quốc phòng trong gói tài chính cam kết trước đó.

Hiện ông Biden vẫn cố gắng thông qua gói 24 tỉ USD viện trợ cho Ukraine, nhưng đề xuất này vẫn chưa được thông qua. Mỹ chỉ vừa thống nhất gói chi tiêu giúp chính phủ thoát cảnh đóng cửa.

* Mỹ chỉ trích Nga về hiệp ước cấm thử hạt nhân

Hôm 6-10, Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng trước việc một đặc phái viên Nga tuyên bố Matxcơva sẽ rút khỏi Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) mà nước này từng phê chuẩn, khẳng định đây là hành động gây nguy hiểm không cần thiết cho tiêu chuẩn toàn cầu về chống thử nghiệm chất nổ hạt nhân.

Nga khẳng định không nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân

Mặc dù có kế hoạch rút khỏi Hiệp ước CTBT, điều này không đồng nghĩa Nga sẽ nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân, Điện Kremlin cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhắc lại rằng Nga đã ký và phê chuẩn CTBT lâu nay, nhưng Mỹ lại chưa thực hiện điều này.

* Tai nạn xe buýt ở Mexico, gần 40 người thương vong

Một vụ tai nạn xe buýt thảm khốc xảy ra ở Mexico ngày 6-10, làm chết ít nhất 16 người và khoảng 27 người bị thương. Chiếc xe gặp nạn bị lật tại một khúc cua khi đi từ Oaxaca tới bang Puebla ở miền trung Mexico.

Theo Hãng tin Reuters, 16 người chết bao gồm người nhập cư Venezuela và Haiti. Cơ quan Bảo vệ dân sự bang Oaxaca cho biết 27 người bị thương này đã được đưa tới bệnh viện gần đó, nhưng chưa rõ họ là người đến từ đâu.

Chị Yanara, một người nhập cư 30 tuổi từ Cuba, ôm cậu con trai 10 ngày tuổi Yireht tại khu vực gần biên giới Mỹ - Mexico trong ảnh chụp ngày 6-10-2023 - Ảnh: REUTERS

Chị Yanara, một người nhập cư 30 tuổi từ Cuba, ôm cậu con trai 10 ngày tuổi Yireht tại khu vực gần biên giới Mỹ - Mexico trong ảnh chụp ngày 6-10-2023 - Ảnh: REUTERS

Ukraine bổ sung 8,28 tỉ USD chi tiêu quốc phòng

Ngày 6-10, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ukraine, bà Roksolana Pidlasa, cho biết Quốc hội nước này đã thông qua mức tăng chi tiêu quốc phòng trị giá 303 tỉ hryvnia (8,28 tỉ USD) cho 3 tháng cuối năm 2023.

Nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak cho biết với dự luật tăng chi tiêu quốc phòng này, tổng chi ngân sách của Ukraine trong năm nay tăng thêm 323 tỉ hryvnia, trong bối cảnh Kiev muốn dành hơn 50% tổng ngân sách 2024 cho lĩnh vực quốc phòng.

* Moldova tố Wagner xúi giục đảo chính

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times trong bài đăng ngày 6-10, tổng thống thân châu Âu của Moldova, bà Maia Sandu, khẳng định lực lượng bán quân sự Wagner đứng sau xúi giục một cuộc đảo chính chống lại bà.

Bà Sandu cũng tố cáo Nga tiếp tục tham gia vào các nỗ lực "gây bất ổn" tại Moldova, một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Wagner là công ty lính đánh thuê có đóng góp nổi bật trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine. Các nước EU đã phản đối chiến dịch của Nga, và mối quan hệ giữa Matxcơva với EU đang xấu nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh.

* Phe đối lập Slovakia muốn luận tội Tổng thống Zuzana Caputova

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Chủ tịch Đảng Dân chủ xã hội (Smer-SD) đối lập đồng thời là cựu thủ tướng Slovakia, Roberto Fico, ngày 23-9 tuyên bố đảng này muốn đề xuất luận tội Tổng thống Zuzana Caputova sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn sắp tới và sau phiên họp thành lập quốc hội mới.

Đảng Smer-SD chỉ trích việc Tổng thống Caputova đã gặp gỡ tổng công tố Maros Zilinka hồi tháng 8-2021.

Theo ông Fico, với cuộc gặp này, Tổng thống Caputova muốn tác động đến vụ truy tố cảnh sát trưởng tại thời điểm đó là Petr Kovarik.

Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova sau một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tháng 7-2023

Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova sau một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tháng 7-2023

Mới đây, tổng công tố Zilinka đã tiết lộ về cuộc gặp này và theo thủ lĩnh phe đối lập Fico thì cuộc gặp là bằng chứng cho thấy các chính trị gia đã can thiệp vào công việc của các cơ quan thực thi pháp luật.

Tổng thống Caputova đã phủ nhận cáo buộc rằng bà sẽ gây ảnh hưởng đến vụ án hình sự nói trên thông qua tổng công tố, đồng thời chỉ trích tuyên bố của ông Fico là dối trá và là một phần của chiến dịch tranh cử đang diễn ra.


*******

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(Yonhap) - Bắc Triều Tiên dường như đã chuyển pháo cho Nga dùng trên chiến trường Ukraina. Đây là thông tin được phát hôm 05/10/2023 trên kênh truyền hình Mỹ CBS. Trích một nguồn tin xin ẩn danh trong chính phủ Mỹ, đài CBS cho biết dường như việc chuyển vũ khí diễn ra nhân chuyến thăm đặc biệt của Kim Jong Un đến vùng Viễn Đông Nga. Hiện chưa biết liệu đợt chuyển vũ khí nói trên có nằm trong một chương trình cung ứng dài hạn cho Nga hay không và đổi lại Bắc Triều Tiên nhận được gì từ Nga.

(Yonhap) - Donald Trump đã chia sẻ thông tin về tàu ngầm hạt nhân của Mỹ với một tỉ phú Úc. Theo thông tin được loan báo hôm 05/10/2023 trên đài ABC News và báo New York Times, sự việc trên diễn ra hồi tháng 04/2021 tại dinh thự của ông Trump ở Mar-a-Lago bang Florida, trước khi Donald Trump hết nhiệm kỳ tổng thống. Cuộc trao đổi của ông Trump với tỉ phú Úc, Anthony Pratt, có thể gây hại cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Tỉ phú Úc, Anthony Pratt sau đó đã chia sẻ thông tin với khoảng 45 người khác (theo ABC News), trong đó có các nhân viên công ty, các nhà báo và lãnh đạo Úc, kể cả các cựu thủ tướng Úc.

(AFP) - Một công ty Pháp đã bán phần mềm gián điệp cho các nước chuyên quyền. Trang mạng độc lập, Mediapart, của Pháp hôm 05/10/2023 dẫn kết quả điều tra của nhiều cơ quan truyền thông quốc tế, cho biết công ty chuyên về phòng thủ mạng của Pháp, Nexa, đã bán Predator, phần mềm gián điệp, nghe lén cho chính quyền nhiều nước bị xem là chuyên quyền, trong đó có Việt Nam, Ai Cập và Madagascar. Phần mềm Predator do nhóm Intellaxa, đặt dưới sự lãnh đạo của những người từng làm việc tại các cơ quan mật vụ của Israe, thiết kế. Intellaxa, có trụ sở tại châu Âu, đã bị Mỹ trừng phạt hồi tháng 07/2023.

(AFP) - Cựu tổng thống Pháp Sarkozy bị truy tố. Theo một nguồn tin tư pháp hôm nay, 06/10/2023, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị truy tố với hai tội danh : Thứ nhất là che giấu mua chuộc nhân chứng liên quan đến việc ông Ziad Takieddine, nhà môi giới song tịch Pháp – Liban rút lại các cáo buộc nhắm vào ông Sarkozy cuối năm 2020 và tội danh thứ hai là tham gia vào tổ chức tội phạm có tổ chức nhằm thực hiện hành vi gian lận phán quyết. Quyết định này sẽ mở đường cho khả năng mở phiên tòa để xét xử một nhân vật hàng đầu của cánh hữu Pháp.  

(AFP) - Thiếu khẩu trang mùa dịch Covid, chính phủ Pháp bị buộc phải bồi thường. Tòa phúc thẩm hành chính của Pháp ngày 06/10/2023, tuyên rằng Nhà nước « đã phạm lỗi khi không duy trì đủ mức khẩu trang dự trữ cho phép chống dịch bệnh » và đã « phạm lỗi trong thông tin chính phủ về tính tiện ích của việc đeo khẩu trang ». Vào đầu mùa dịch Covid-19 năm 2020, chính phủ đã tỏ ra lừng chừng về lợi ích của đeo khẩu trang, đồng thời chủ trương dành khẩu trang cho các nhân viên y tế trực tiếp đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao trong bối cảnh kho dự trữ bị thiếu hụt. 


************

voatiengviet.com

Chiến lược giao tiếp của Mỹ với Trung Quốc có hiệu quả không?

Reuters

Ngay từ thời kỳ đầu của chính quyền Biden, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ chỉ đàm phán với Trung Quốc nếu dẫn đến “kết quả hữu hình” để giải quyết tranh chấp giữa hai đối thủ chiến lược.

Hai năm rưỡi sau, cách tiếp cận đó dường như đã thay đổi.

Kể từ đầu mùa hè, chính quyền đã bắt tay vào nỗ lực đàm phán với Bắc Kinh mà hầu như không được đáp lại, thành lập các nhóm công tác và cử ba quan chức cấp nội các cùng đặc phái viên hàng đầu về khí hậu đến Bắc Kinh.

Chiến lược này, vốn một phần nhằm cứu vãn mối quan hệ đã rơi xuống mức nguy hiểm hồi đầu năm nay khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, có thể dẫn đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 năm nay, cuộc gặp đầu tiên của họ trong một năm.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden nói: “Mục tiêu thực sự là các kênh liên lạc và đảm bảo chúng ta không rơi vào xung đột - đơn giản như vậy”.

Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng cách tiếp cận này có rủi ro riêng: các cuộc đàm phán và các nhóm công tác sẽ chỉ khiến sự chú ý rời xa - và có thể trì hoãn - các chế tài, kiểm soát xuất khẩu và cạnh tranh.

Ông Ivan Kanapathy, cựu phó giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Toà Bạch Ốc về châu Á, nói “Việc quay trở lại các cuộc đối thoại kinh tế cấp cao là một chiến thắng cho Trung Quốc, đặc biệt là khi Bắc Kinh tiếp tục cản trở việc giảm thiểu rủi ro quân sự, trộm cắp mạng và nhân quyền”.

Khó thảo luận

Trung Quốc là một thách thức ngoại giao khó khăn đối với Hoa Kỳ. Chính quyền Biden muốn chống lại quân đội đang tăng trưởng của nước này mà không gây ra xung đột và đẩy lùi những gì họ coi là hoạt động kinh doanh không công bằng, đồng thời tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện.

Các quan chức cho biết họ đang áp đặt các biện pháp cứng rắn khi cần thiết đồng thời nhắc lại rằng Mỹ sẵn sàng đối thoại để giữ mối quan hệ ổn định.

Họ chỉ ra lĩnh vực công nghệ cao mà Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế sâu rộng đối với việc xuất khẩu chất bán dẫn và cấm đầu tư vào một số công ty công nghệ Trung Quốc, đồng thời đưa ra các ưu đãi mới cho các công ty mở rộng hoạt động tại Hoa Kỳ.

“Tất nhiên, những lời chỉ trích mà chúng tôi nhận được từ một số người ở Capitol Hill và một số người trong cộng đồng học thuật là cạnh tranh có nghĩa là bạn không thể nói chuyện với Trung Quốc,” quan chức chính quyền này cho biết.

“Đó là sự hiểu lầm cơ bản về ngoại giao. Những cuộc đàm phán gay go, khó khăn luôn diễn ra với các đối thủ”.

Quan chức này cho biết những cuộc thảo luận đó bao gồm việc làm rõ những lo ngại rằng công nghệ của Mỹ đang được sử dụng để cải thiện khả năng của quân đội Trung Quốc.

Khi thành công, các cuộc đối thoại như vậy cũng có thể làm giảm bớt căng thẳng.

Một dấu hiệu khả dĩ của sự tan băng là sự hỗ trợ gần đây của Trung Quốc trong việc trao trả Travis King, một binh sĩ Mỹ bị giam giữ ở Triều Tiên và được chuyển về nước qua lãnh thổ Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc các quan chức Hoa Kỳ vội vã đến thăm Trung Quốc - một phần nhằm mục đích sắp xếp cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 11 tại San Francisco – khiến một số người và đảng Cộng hòa trong Quốc hội chỉ trích vì họ nói rằng có qua có lại mới là khởi điểm khôn ngoan.

Dân biểu Cộng hòa Mike Gallagher, người điều hành Ủy ban của Hạ viện về Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói: Một năm “thỏa hiệp ngoại giao” của Hoa Kỳ đã không mang lại hành động nào để giải quyết vấn đề tiếp cận thị trường cho các công ty Hoa Kỳ ở Trung Quốc, hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ hoặc sự hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông đang tranh chấp.

Ông nói: “Trong khi đó, chính quyền đã trì hoãn, làm loãng hoặc hy sinh các hành động phòng vệ như kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn hoặc chế tài đối với các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Không trì hoãn trong chính sách của Trung Quốc

Các quan chức chính quyền thừa nhận Trung Quốc có thể coi việc Mỹ thúc đẩy giao tiếp là cơ hội để làm suy yếu hoặc làm chậm các chính sách của Washington nhắm vào Trung Quốc, đặc biệt là về xuất khẩu trong các ngành chiến lược như chất bán dẫn, nhưng phủ nhận rằng điều này đang xảy ra.

Họ chỉ ra các lệnh trừng phạt mới liên quan đến fentanyl đối với Trung Quốc trong tuần này là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh không được cho qua, đồng thời nói thêm rằng các quy định bị trì hoãn từ lâu nhằm thu hẹp các lỗ hổng trong kiểm soát xuất khẩu đối với các công ty công nghệ Trung Quốc, như Inspur Group, sắp được đưa ra.

Quan chức chính quyền này phủ nhận sự chậm trễ là để tránh làm Trung Quốc khó chịu mà nhằm mục đích “hoàn thiện các phần kỹ thuật và cân bằng tác động kinh tế đối với khả năng cạnh tranh trong nước của chúng ta”.

Các nhà ngoại giao cho rằng việc hợp tác với Trung Quốc dù cần thiết nhưng hiếm khi mang lại kết quả nhanh chóng.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 6 năm nay của ông Blinken - sự giao tiếp cấp cao đầu tiên kể từ vụ khinh khí cầu do thám hồi tháng 2 - đã giúp mở lại các kênh ngoại giao mặc dù nó không mang lại tiến bộ rõ rệt về các vấn đề như khôi phục liên lạc giữa quân đội với quân đội, khống chế fentanyl của Trung Quốc và giảm căng thẳng ở Biển Đông.

Tuy nhiên, quan chức này cho biết, những tương tác đó rất quan trọng để cả hai bên có thể xác định rõ ràng “điểm mấu chốt” của họ là gì.

“Công việc ngoại giao này thường rất khó khăn, thường căng thẳng. Đôi khi không mấy dễ chịu. Nhưng tôi nghĩ cả hai bên đều tin rằng nó cực kỳ quan trọng.”


************

voatiengviet.com

Nguyên nhân gây khói mù lâu nay trên khắp Đông Nam Á

Reuters

Vấn đề lâu năm về khói mù xuyên biên giới một lần nữa gây ra xích mích ở Đông Nam Á, khi Bộ trưởng môi trường Malaysia viết thư cho chính phủ Indonesia trong tuần này kêu gọi một đáp ứng trong khu vực đối với khói độc bay khắp quốc gia của ông.

Bức thư được đưa ra chỉ vài tuần sau khi các quốc gia ở Đông Nam Á cam kết hướng tới một khu vực không có khói mù vào năm 2030.

Chuyện gì đang xảy ra?

Trong những tuần gần đây, chất lượng không khí ở một số khu vực của Malaysia và Indonesia đã tăng vọt lên mức đỏ, với các chỉ số liên tục hiển thị trên 150 - vào nhóm mà mọi người có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe và những người có tình trạng nhạy cảm có thể gặp phải các vấn đề nghiêm trọng hơn.

Về phía Indonesia, tầm nhìn trên đảo Borneo bị giảm xuống dưới 10 mét, trong khi các trường học ở cả Indonesia và Malaysia đều đóng cửa để giảm thiểu tác động sức khỏe đối với trẻ em.

Malaysia đổ lỗi nguyên nhân gây khói mù cho Indonesia, cho rằng khói từ cháy rừng tràn qua biên giới.

Cứ vài năm một lần, vào mùa khô, khói từ hoạt động khai hoang “đốt và phát quang”, phần lớn để nhường chỗ cho các đồn điền cọ dầu, bột giấy và giấy, nhấn chìm phần lớn khu vực, gây ra mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng, giáo dục và kinh doanh như du lịch.

Vấn đề được giải quyết thế nào?

Bất chấp kêu gọi của Malaysia trong tuần này rằng chớ “bình thường hóa” khói mù, Indonesia đã thẳng thừng phủ nhận mọi trách nhiệm.

Bộ trưởng Môi trường Indonesia Siti Nurbaya Bakar ngày 6/10 nói cháy rừng đã giảm và không phát hiện thấy khói mù di chuyển sang bất kỳ quốc gia láng giềng nào.

Bà cho biết Indonesia đã giải quyết các đám cháy bằng cách dùng trực thăng thả bom nước.

Indonesia trước đây đã có hành động pháp lý chống lại các công ty bị nghi ngờ đốt trái phép, nhưng các vụ cháy hàng năm vẫn tiếp diễn với mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Năm 2015 và 2019, Indonesia hứng chịu những vụ cháy thảm khốc thiêu rụi hàng triệu hecta đất, gây khí thải kỷ lục và nhấn chìm một số nơi trong làn khói vàng độc hại.

Tại sao chuyện này cứ tiếp diễn?

Theo luật pháp Indonesia, việc đốt rừng của nông dân địa phương quy mô nhỏ được cho phép với điều kiện diễn ra trên diện tích tối đa là 2 ha và có các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Tất cả những người trồng quy mô lớn đều có nghĩa vụ phải tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững về dầu cọ, là cấm đốt.

Các quy định này có nghĩa là các kỹ thuật đốt nương làm rẫy tiếp tục được sử dụng bởi các nông hộ nhỏ, những người dựa vào phương pháp giải phóng mặt bằng giá rẻ và việc tuân thủ các tiêu chuẩn là tự nguyện.

Chuỗi cung ứng không rõ ràng, khiếu nại đất đai chồng chéo và những lỗ hổng pháp lý này có nghĩa là các công ty lớn, trong một số trường hợp thuộc sở hữu của các công ty có trụ sở tại các quốc gia như Malaysia và Singapore, đôi khi có thể trốn tránh trách nhiệm về việc giải phóng mặt bằng bất hợp pháp.

Khu vực phản ứng như thế nào?

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gần đây đã thành lập một trung tâm điều phối Kiểm soát Ô nhiễm Khói mù Xuyên biên giới (ACC THPC).

Với mục đích giúp các thành viên ngăn chặn, giảm thiểu và giám sát khói mù xuyên biên giới, trung tâm này phù hợp với cam kết của ASEAN nhằm đạt được một khu vực không có khói mù vào năm 2030.

Tuần này, các bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN cũng đồng ý thực hiện hành động tập thể để giảm thiểu và tiến tới loại bỏ việc đốt cây trồng.

Biến đổi khí hậu có làm tệ hơn không?

Các nhà bảo vệ môi trường cho rằng Indonesia là nơi có diện tích rừng nhiệt đới lớn thứ ba thế giới và chính phủ cần phải hành động nhiều hơn. Đất nước này đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn trầm trọng hơn do hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay.

Tổ chức Greenpeace Indonesia cho biết hiện tượng nóng lên của khí hậu đang làm gia tăng cường độ và tần suất các vụ cháy rừng và cháy đất, từ đó gây ra khủng hoảng khí hậu.

Dầu cọ

Tiêu thụ dầu cọ toàn cầu, được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm như bánh quy, nến và làm dầu ăn, đang tăng nhanh.

Dầu cọ là loại dầu ăn được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, chiếm 60% lượng dầu thực vật xuất khẩu toàn cầu.

Đối với Indonesia, nước sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, sản phẩm này là một trong những nguồn thu xuất khẩu lớn nhất sau than đá. Theo Hiệp hội Dầu cọ Indonesia, thu nhập xuất khẩu từ dầu cọ và các dẫn xuất của nó đạt 39,28 tỷ đô la vào năm 2022.


***********

voatiengviet.com

Ông Biden nói không thể ngăn cản kế hoạch xây thêm tường biên giới

VOA News

Tổng thống Joe Biden hôm 5/10 nói ông không thể hợp pháp đổi hướng nguồn ngân quỹ của kế hoạch xây thêm vài dặm tường biên giới dọc biên giới phía nam, một điều trái ngược trực tiếp với lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông là “không xây dựng một tấc tường biên giới nào nữa” và bị tổng thống Mexico chỉ trích gay gắt.

Một thông báo cho phép xây dựng tường biên giới ở Texas được công bố vào tối 4/10 trên Công báo Liên bang của chính phủ Hoa Kỳ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nói trong thông báo: “Hiện tại có nhu cầu cấp thiết và ngay lập tức để xây dựng các rào cản vật lý và đường sá ở khu vực lân cận biên giới”.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ thống kê có 232.972 cuộc chạm mặt ở biên giới Tây Nam vào tháng 8 năm nay, tháng cuối cùng có số liệu. Hầu hết những di dân qua đường bộ đều đến từ Mexico, El Salvador, Guatemala và Honduras.

Tổng thống Mexico nhanh chóng chỉ trích động thái này.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador nói trong cuộc họp báo hàng ngày: “Việc cho phép xây dựng bức tường này là một bước lùi. Điều đó không giải quyết được vấn đề, điều đó không giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải giải quyết nguyên nhân.”

Để cho phép xây dựng tường biên giới, chính quyền đã phải bãi bỏ một số quy định liên bang liên quan đến các vấn đề môi trường, lịch sử và bản địa. Ông Biden cũng lập luận rằng số tiền này đã được dành cho chính quyền tiền nhiệm vào năm 2019.

“Số tiền này đã được phân bổ cho bức tường biên giới,” ông Biden nói hôm 5/10 khi bị các phóng viên vặn hỏi điều này có vẻ như đảo ngược chính sách biên giới của chính quyền ông. “Tôi đã cố gắng thuyết phục họ tái phân bổ lại số tiền đó, chuyển hướng số tiền đó. Họ đã không làm vậy. Họ sẽ không làm vậy. Và trong khi chờ đợi, chiếu theo luật, không thể làm gì khác ngoài việc họ phải sử dụng số tiền đó vào mục đích đã được phân bổ. Tôi không thể ngăn chặn.”

Sau đó, một phóng viên hỏi: “Ông có tin bức tường biên giới có tác dụng không?”

“Không,” ông nói.

Các quan chức chính quyền lưu ý rằng các công trình tường biên giới sẽ được xây dựng trên “căn bản có thể di chuyển được”.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng phản ứng với tin tức này.

Ông Trump lên truyền thông xã hội Truth Social của mình nói rằng ông đang chờ lời xin lỗi từ ông Biden “vì đã mất quá nhiều thời gian để hành động và để đất nước chúng ta tràn ngập” những di dân bất hợp pháp.

Khi lên án ông Biden, ông Lopez Obrador đã ám chỉ đến một câu chuyện trước đây.

Ông nói: “Nó trái ngược với những gì Tổng thống Biden đã nói.” “Tôi hiểu rằng có những áp lực rất lớn”.

Cũng vào ngày 5/10, ông Lopez Obrador đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas tại Mexico City để thảo luận cấp cao về an ninh.

Washington hiện đang hỗn loạn vì một diễn biến chính trị đầy bất ngờ. Trước khi bị phế truất vào đầu tuần này, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy dường như đã ràng buộc sự chấp thuận của Hạ viện đối với yêu cầu của ông Biden về khoản tài trợ 24 tỷ đô la cho Ukraine với yêu cầu của Đảng Cộng hòa về việc tăng cường an ninh biên giới.

“Tôi ủng hộ việc có thể đảm bảo Ukraine có vũ khí mà họ cần,” ông McCarthy nói trước khi bị bỏ phiếu phế truất. “Nhưng tôi kiên quyết ủng hộ biên giới trước tiên.”

Chính quyền Biden cũng nhanh chóng bác bỏ các tin tức cho rằng họ đang đi chệch khỏi chính sách hiện hành. Vào năm 2021, một sắc lệnh của ông Biden đã mô tả bức tường biên giới là “sự lãng phí tiền bạc, chuyển hướng sự chú ý khỏi các mối đe dọa thực sự đối với an ninh nội địa của chúng ta”, đồng thời tuyên bố rằng họ sẽ không phân bổ quỹ quân sự để xây dựng bức tường biên giới - chỉ phân bổ quỹ quốc hội.

“Không có chính sách mới nào của Chính quyền liên quan đến các bức tường biên giới,” ông Mayorkas nói trong một tuyên bố hôm 5/10. “Ngay từ ngày đầu tiên, chính quyền này đã nói rõ rằng bức tường biên giới không phải là giải pháp. Đó vẫn là lập trường của chúng tôi và lập trường của chúng tôi chưa bao giờ dao động. Ngôn ngữ trong Công báo Liên bang đang bị đưa ra khỏi ngữ cảnh và nó không biểu thị bất kỳ thay đổi nào trong chính sách.”

Những nhà hoạt động với Voces Unidas ở Texas, tổ chức thúc đẩy quyền của di dân, đã lên án động thái của chính quyền. “Chúng tôi bối rối và tức giận trước quyết định trừng phạt thêm những người vô tội nhất, dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng tôi, những người vốn đã bị đánh giá thấp và bị bỏ qua ở các chính quyền địa phương và tiểu bang, với việc gia tăng các bức tường biên giới.”

Trong một thông tin liên quan đến di dân kéo về biên giới Mỹ, một chiếc xe buýt chở hàng chục di dân chủ yếu là người Venezuela ở phía nam Mexico gặp tai nạn ngày 6/10, khiến 17 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương, chính quyền bang cho hay.

Cơ quan bảo vệ dân sự của bang cho biết trên mạng xã hội X rằng chiếc xe buýt đang chạy trên đường cao tốc ở bang Oaxaca phía nam thì bị lật.

Bộ Nội vụ của bang láng giềng Puebla nói 15 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện do vụ tai nạn xảy ra gần ranh giới bang.

Tai nạn xảy ra trong bối cảnh lượng di dân đến biên giới Mỹ-Mexico đang tăng cao. Các di dân cố gắng vượt qua Mexico bằng xe buýt, xe tải hoặc tàu chở hàng, tuy nhiên, hành trình này thường rất nguy hiểm.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 07 -10 -2023

xxxx


HoaLuc 11
*************

Ukraine phong tỏa gần nửa tỉ USD tài sản của 3 tài phiệt Nga



Ukraine quyết định phong tỏa tài sản 3 doanh nhân người Nga ở nước này, cho rằng họ đã "tài trợ quy mô lớn" cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Matxcơva.

Tỉ phú người Nga Mikhail Fridman là đồng sáng lập Ngân hàng Alfa - ngân hàng ngoài quốc doanh lớn nhất của Nga. Theo tạp chí Forbes, ông hiện có tài sản khoảng 12,9 tỉ USD - Ảnh: REUTERS

Tỉ phú người Nga Mikhail Fridman là đồng sáng lập Ngân hàng Alfa - ngân hàng ngoài quốc doanh lớn nhất của Nga. Theo tạp chí Forbes, ông hiện có tài sản khoảng 12,9 tỉ USD - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 6-10 dẫn lời Cục An ninh Ukraine (SBU) cho biết tài sản bị phong tỏa thuộc 20 công ty ở Ukraine, vốn sở hữu bởi các tỉ phú Nga Mikhail Fridman, Pyotr Aven và Andrey Kosogov.

Đây là những người được cho thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và góp phần tài trợ quy mô lớn cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" mà Matxcơva triển khai ở Ukraine.

Tổng trị giá các tài sản lên tới 464,48 triệu USD, bao gồm chứng khoán và quyền doanh nghiệp của các nhà mạng, một nhà sản xuất nước khoáng, các công ty tài chính và bảo hiểm.

Ông Mikhail Fridman và Pyotr Aven là hai nhà đồng sáng lập Ngân hàng Alfa - ngân hàng ngoài quốc doanh lớn nhất của Nga. Theo tạp chí Forbes, ông Fridman hiện có tài sản trị giá 12,9 tỉ USD, trong khi tài sản của ông Aven là 4,2 tỉ USD.

Còn ông Andrey Kosogov, thành viên ban giám sát của Alfa Group, phụ trách các đơn vị đầu tư của tập đoàn này, hiện có khối tài sản trị giá 1,1 tỉ USD.

Kể từ đầu cuộc xung đột, Ukraine đã nhiều lần tịch thu và quốc hữu hóa tài sản của các doanh nhân Nga với cáo buộc tài trợ cho cuộc chiến.

Các đồng minh phương Tây của Ukraine cũng thực hiện các lệnh trừng phạt với Điện Kremlin và tịch thu tài sản nhiều tài phiệt Nga như tài khoản ngân hàng, xe sang, biệt thự, du thuyền.

Ukraine tăng chi tiêu quốc phòng năm 2023 thêm 8,2 tỉ USD

Ngày 6-10, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn mức tăng này cho thời gian còn lại của năm 2023. Nó sẽ bổ sung vào khoản ngân sách hơn 45 tỉ USD của Kiev cho quốc phòng trong cả năm.

Trong số 8,2 tỉ USD bổ sung, hơn 6 tỉ USD được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho quân nhân, còn lại dùng để mua thiết bị quân sự và các chi phí cần thiết khác.

Trong năm 2024, Chính phủ Ukraine có kế hoạch chi hơn một nửa ngân sách - tương đương hơn 46 tỉ USD cho quốc phòng.


**********

rfi.fr

Biển Đông : Manila phản đối tầu hải cảnh Trung Quốc định gây va chạm với tầu Philippines

Thu Hằng

Ngày 06/10/2023, Manila lên án lực lượng hải cảnh Trung Quốc cố tình gây rối và suýt gây sự cố nghiêm trọng ở Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) tại Biển Đông. Vụ việc xẩy ra ngày 04/10. Tầu tuần tra BRP Sindangan của Philippines đã phải bẻ lái sau khi bị một tầu Trung Quốc cắt mũi, chỉ cách khoảng 1 mét. Một tầu khác bị tầu hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc vây chặn khoảng 8 tiếng. 

Đăng ngày:

2 phút

Hải cảnh Trung Quốc chận tàu Philippines BRP Sindangan trong khu vực Bãi Cỏ Mây. Ảnh ngày 04/10/2023.
Hải cảnh Trung Quốc chận tàu Philippines BRP Sindangan trong khu vực Bãi Cỏ Mây. Ảnh ngày 04/10/2023. AP - Joeal Calupitan

Trong buổi họp báo ngày 06/10, ông Jaye Terriela, người phát ngôn của lực lượng tuần duyên Philippines, đã « lên án thái độ của tầu hải cảnh Trung Quốc. Họ đã vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là những quy định về va chạm »

Rất nhiều nhà báo, trong đó có AP, được lực lượng hải cảnh Philippines mời đi thực tế để phản ánh thái độ hung hăng của Trung Quốc, đã chứng kiến sự cố trên. Theo AP, tầu hải cảnh Trung Quốc cảnh báo nhiều lần qua radio rằng « Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi » đối với Bãi Cỏ Mây và các vùng biển lân cận, đồng thời đe dọa tầu của Philippines « tránh xa, để tránh tính toán sai lầm ». Tuy nhiên, hai tầu tiếp tế nhỏ, được lực lượng hải cảnh Philippines tháp tùng, đã mở được vòng vây của Trung Quốc và cung ứng nhu yếu phẩm cho tiền đồn của Philippines. 

Thời gian gần đây, chính quyền Manila tỏ ra kiên quyết bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Trả lời báo giới ngày 05/10, chủ tịch Hạ Viện Philippines cho biết các dân biểu sẽ thông qua ngân sách 3 tỉ peso để phát triển cơ sở hạ tầng tại các đảo mà Philippines khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, đặc biệt là ở đảo Thị Tứ (Philippines gọi là Pag-asa), thông qua các cơ quan quốc phòng cũng như chính quyền địa phương và bộ Du Lịch. 

Ngoài ra, Manila cũng tìm cách thắt chặt hợp tác quốc an ninh với Liên Hiệp Châu Âu. Theo trang Philstar ngày 06/10, bộ trưởng Quốc Phòng Gilbert Teodoro đã làm việc với đại sứ Hà Lan và Na Uy trong tuần này để thảo luận về các kế hoạch cũng khả năng hợp tác tương lai. 


************

Tin tức thế giới 7-10: Mỹ sắp viện trợ thêm cho Ukraine; Moldova tố nhóm Wagner xúi giục đảo chính


Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

* Mỹ sẽ công bố gói hỗ trợ mới cho Ukraine

Hôm 6-10, các quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ công bố gói vũ khí mới cho Ukraine vào tuần tới.

Thông tin này được đưa ra sau khi Mỹ đã không thể đưa gói viện trợ mới cho Ukraine vào nội dung đàm phán ở Quốc hội gần đây. Số tiền viện trợ mới được đề cập phía trên được cho là hàng tỉ USD từ phần còn lại của Bộ Quốc phòng trong gói tài chính cam kết trước đó.

Hiện ông Biden vẫn cố gắng thông qua gói 24 tỉ USD viện trợ cho Ukraine, nhưng đề xuất này vẫn chưa được thông qua. Mỹ chỉ vừa thống nhất gói chi tiêu giúp chính phủ thoát cảnh đóng cửa.

* Mỹ chỉ trích Nga về hiệp ước cấm thử hạt nhân

Hôm 6-10, Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng trước việc một đặc phái viên Nga tuyên bố Matxcơva sẽ rút khỏi Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) mà nước này từng phê chuẩn, khẳng định đây là hành động gây nguy hiểm không cần thiết cho tiêu chuẩn toàn cầu về chống thử nghiệm chất nổ hạt nhân.

Nga khẳng định không nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân

Mặc dù có kế hoạch rút khỏi Hiệp ước CTBT, điều này không đồng nghĩa Nga sẽ nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân, Điện Kremlin cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhắc lại rằng Nga đã ký và phê chuẩn CTBT lâu nay, nhưng Mỹ lại chưa thực hiện điều này.

* Tai nạn xe buýt ở Mexico, gần 40 người thương vong

Một vụ tai nạn xe buýt thảm khốc xảy ra ở Mexico ngày 6-10, làm chết ít nhất 16 người và khoảng 27 người bị thương. Chiếc xe gặp nạn bị lật tại một khúc cua khi đi từ Oaxaca tới bang Puebla ở miền trung Mexico.

Theo Hãng tin Reuters, 16 người chết bao gồm người nhập cư Venezuela và Haiti. Cơ quan Bảo vệ dân sự bang Oaxaca cho biết 27 người bị thương này đã được đưa tới bệnh viện gần đó, nhưng chưa rõ họ là người đến từ đâu.

Chị Yanara, một người nhập cư 30 tuổi từ Cuba, ôm cậu con trai 10 ngày tuổi Yireht tại khu vực gần biên giới Mỹ - Mexico trong ảnh chụp ngày 6-10-2023 - Ảnh: REUTERS

Chị Yanara, một người nhập cư 30 tuổi từ Cuba, ôm cậu con trai 10 ngày tuổi Yireht tại khu vực gần biên giới Mỹ - Mexico trong ảnh chụp ngày 6-10-2023 - Ảnh: REUTERS

Ukraine bổ sung 8,28 tỉ USD chi tiêu quốc phòng

Ngày 6-10, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ukraine, bà Roksolana Pidlasa, cho biết Quốc hội nước này đã thông qua mức tăng chi tiêu quốc phòng trị giá 303 tỉ hryvnia (8,28 tỉ USD) cho 3 tháng cuối năm 2023.

Nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak cho biết với dự luật tăng chi tiêu quốc phòng này, tổng chi ngân sách của Ukraine trong năm nay tăng thêm 323 tỉ hryvnia, trong bối cảnh Kiev muốn dành hơn 50% tổng ngân sách 2024 cho lĩnh vực quốc phòng.

* Moldova tố Wagner xúi giục đảo chính

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times trong bài đăng ngày 6-10, tổng thống thân châu Âu của Moldova, bà Maia Sandu, khẳng định lực lượng bán quân sự Wagner đứng sau xúi giục một cuộc đảo chính chống lại bà.

Bà Sandu cũng tố cáo Nga tiếp tục tham gia vào các nỗ lực "gây bất ổn" tại Moldova, một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Wagner là công ty lính đánh thuê có đóng góp nổi bật trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine. Các nước EU đã phản đối chiến dịch của Nga, và mối quan hệ giữa Matxcơva với EU đang xấu nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh.

* Phe đối lập Slovakia muốn luận tội Tổng thống Zuzana Caputova

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Chủ tịch Đảng Dân chủ xã hội (Smer-SD) đối lập đồng thời là cựu thủ tướng Slovakia, Roberto Fico, ngày 23-9 tuyên bố đảng này muốn đề xuất luận tội Tổng thống Zuzana Caputova sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn sắp tới và sau phiên họp thành lập quốc hội mới.

Đảng Smer-SD chỉ trích việc Tổng thống Caputova đã gặp gỡ tổng công tố Maros Zilinka hồi tháng 8-2021.

Theo ông Fico, với cuộc gặp này, Tổng thống Caputova muốn tác động đến vụ truy tố cảnh sát trưởng tại thời điểm đó là Petr Kovarik.

Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova sau một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tháng 7-2023

Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova sau một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tháng 7-2023

Mới đây, tổng công tố Zilinka đã tiết lộ về cuộc gặp này và theo thủ lĩnh phe đối lập Fico thì cuộc gặp là bằng chứng cho thấy các chính trị gia đã can thiệp vào công việc của các cơ quan thực thi pháp luật.

Tổng thống Caputova đã phủ nhận cáo buộc rằng bà sẽ gây ảnh hưởng đến vụ án hình sự nói trên thông qua tổng công tố, đồng thời chỉ trích tuyên bố của ông Fico là dối trá và là một phần của chiến dịch tranh cử đang diễn ra.


*******

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(Yonhap) - Bắc Triều Tiên dường như đã chuyển pháo cho Nga dùng trên chiến trường Ukraina. Đây là thông tin được phát hôm 05/10/2023 trên kênh truyền hình Mỹ CBS. Trích một nguồn tin xin ẩn danh trong chính phủ Mỹ, đài CBS cho biết dường như việc chuyển vũ khí diễn ra nhân chuyến thăm đặc biệt của Kim Jong Un đến vùng Viễn Đông Nga. Hiện chưa biết liệu đợt chuyển vũ khí nói trên có nằm trong một chương trình cung ứng dài hạn cho Nga hay không và đổi lại Bắc Triều Tiên nhận được gì từ Nga.

(Yonhap) - Donald Trump đã chia sẻ thông tin về tàu ngầm hạt nhân của Mỹ với một tỉ phú Úc. Theo thông tin được loan báo hôm 05/10/2023 trên đài ABC News và báo New York Times, sự việc trên diễn ra hồi tháng 04/2021 tại dinh thự của ông Trump ở Mar-a-Lago bang Florida, trước khi Donald Trump hết nhiệm kỳ tổng thống. Cuộc trao đổi của ông Trump với tỉ phú Úc, Anthony Pratt, có thể gây hại cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Tỉ phú Úc, Anthony Pratt sau đó đã chia sẻ thông tin với khoảng 45 người khác (theo ABC News), trong đó có các nhân viên công ty, các nhà báo và lãnh đạo Úc, kể cả các cựu thủ tướng Úc.

(AFP) - Một công ty Pháp đã bán phần mềm gián điệp cho các nước chuyên quyền. Trang mạng độc lập, Mediapart, của Pháp hôm 05/10/2023 dẫn kết quả điều tra của nhiều cơ quan truyền thông quốc tế, cho biết công ty chuyên về phòng thủ mạng của Pháp, Nexa, đã bán Predator, phần mềm gián điệp, nghe lén cho chính quyền nhiều nước bị xem là chuyên quyền, trong đó có Việt Nam, Ai Cập và Madagascar. Phần mềm Predator do nhóm Intellaxa, đặt dưới sự lãnh đạo của những người từng làm việc tại các cơ quan mật vụ của Israe, thiết kế. Intellaxa, có trụ sở tại châu Âu, đã bị Mỹ trừng phạt hồi tháng 07/2023.

(AFP) - Cựu tổng thống Pháp Sarkozy bị truy tố. Theo một nguồn tin tư pháp hôm nay, 06/10/2023, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị truy tố với hai tội danh : Thứ nhất là che giấu mua chuộc nhân chứng liên quan đến việc ông Ziad Takieddine, nhà môi giới song tịch Pháp – Liban rút lại các cáo buộc nhắm vào ông Sarkozy cuối năm 2020 và tội danh thứ hai là tham gia vào tổ chức tội phạm có tổ chức nhằm thực hiện hành vi gian lận phán quyết. Quyết định này sẽ mở đường cho khả năng mở phiên tòa để xét xử một nhân vật hàng đầu của cánh hữu Pháp.  

(AFP) - Thiếu khẩu trang mùa dịch Covid, chính phủ Pháp bị buộc phải bồi thường. Tòa phúc thẩm hành chính của Pháp ngày 06/10/2023, tuyên rằng Nhà nước « đã phạm lỗi khi không duy trì đủ mức khẩu trang dự trữ cho phép chống dịch bệnh » và đã « phạm lỗi trong thông tin chính phủ về tính tiện ích của việc đeo khẩu trang ». Vào đầu mùa dịch Covid-19 năm 2020, chính phủ đã tỏ ra lừng chừng về lợi ích của đeo khẩu trang, đồng thời chủ trương dành khẩu trang cho các nhân viên y tế trực tiếp đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao trong bối cảnh kho dự trữ bị thiếu hụt. 


************

voatiengviet.com

Chiến lược giao tiếp của Mỹ với Trung Quốc có hiệu quả không?

Reuters

Ngay từ thời kỳ đầu của chính quyền Biden, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ chỉ đàm phán với Trung Quốc nếu dẫn đến “kết quả hữu hình” để giải quyết tranh chấp giữa hai đối thủ chiến lược.

Hai năm rưỡi sau, cách tiếp cận đó dường như đã thay đổi.

Kể từ đầu mùa hè, chính quyền đã bắt tay vào nỗ lực đàm phán với Bắc Kinh mà hầu như không được đáp lại, thành lập các nhóm công tác và cử ba quan chức cấp nội các cùng đặc phái viên hàng đầu về khí hậu đến Bắc Kinh.

Chiến lược này, vốn một phần nhằm cứu vãn mối quan hệ đã rơi xuống mức nguy hiểm hồi đầu năm nay khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, có thể dẫn đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 năm nay, cuộc gặp đầu tiên của họ trong một năm.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden nói: “Mục tiêu thực sự là các kênh liên lạc và đảm bảo chúng ta không rơi vào xung đột - đơn giản như vậy”.

Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng cách tiếp cận này có rủi ro riêng: các cuộc đàm phán và các nhóm công tác sẽ chỉ khiến sự chú ý rời xa - và có thể trì hoãn - các chế tài, kiểm soát xuất khẩu và cạnh tranh.

Ông Ivan Kanapathy, cựu phó giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Toà Bạch Ốc về châu Á, nói “Việc quay trở lại các cuộc đối thoại kinh tế cấp cao là một chiến thắng cho Trung Quốc, đặc biệt là khi Bắc Kinh tiếp tục cản trở việc giảm thiểu rủi ro quân sự, trộm cắp mạng và nhân quyền”.

Khó thảo luận

Trung Quốc là một thách thức ngoại giao khó khăn đối với Hoa Kỳ. Chính quyền Biden muốn chống lại quân đội đang tăng trưởng của nước này mà không gây ra xung đột và đẩy lùi những gì họ coi là hoạt động kinh doanh không công bằng, đồng thời tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện.

Các quan chức cho biết họ đang áp đặt các biện pháp cứng rắn khi cần thiết đồng thời nhắc lại rằng Mỹ sẵn sàng đối thoại để giữ mối quan hệ ổn định.

Họ chỉ ra lĩnh vực công nghệ cao mà Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế sâu rộng đối với việc xuất khẩu chất bán dẫn và cấm đầu tư vào một số công ty công nghệ Trung Quốc, đồng thời đưa ra các ưu đãi mới cho các công ty mở rộng hoạt động tại Hoa Kỳ.

“Tất nhiên, những lời chỉ trích mà chúng tôi nhận được từ một số người ở Capitol Hill và một số người trong cộng đồng học thuật là cạnh tranh có nghĩa là bạn không thể nói chuyện với Trung Quốc,” quan chức chính quyền này cho biết.

“Đó là sự hiểu lầm cơ bản về ngoại giao. Những cuộc đàm phán gay go, khó khăn luôn diễn ra với các đối thủ”.

Quan chức này cho biết những cuộc thảo luận đó bao gồm việc làm rõ những lo ngại rằng công nghệ của Mỹ đang được sử dụng để cải thiện khả năng của quân đội Trung Quốc.

Khi thành công, các cuộc đối thoại như vậy cũng có thể làm giảm bớt căng thẳng.

Một dấu hiệu khả dĩ của sự tan băng là sự hỗ trợ gần đây của Trung Quốc trong việc trao trả Travis King, một binh sĩ Mỹ bị giam giữ ở Triều Tiên và được chuyển về nước qua lãnh thổ Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc các quan chức Hoa Kỳ vội vã đến thăm Trung Quốc - một phần nhằm mục đích sắp xếp cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 11 tại San Francisco – khiến một số người và đảng Cộng hòa trong Quốc hội chỉ trích vì họ nói rằng có qua có lại mới là khởi điểm khôn ngoan.

Dân biểu Cộng hòa Mike Gallagher, người điều hành Ủy ban của Hạ viện về Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói: Một năm “thỏa hiệp ngoại giao” của Hoa Kỳ đã không mang lại hành động nào để giải quyết vấn đề tiếp cận thị trường cho các công ty Hoa Kỳ ở Trung Quốc, hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ hoặc sự hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông đang tranh chấp.

Ông nói: “Trong khi đó, chính quyền đã trì hoãn, làm loãng hoặc hy sinh các hành động phòng vệ như kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn hoặc chế tài đối với các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Không trì hoãn trong chính sách của Trung Quốc

Các quan chức chính quyền thừa nhận Trung Quốc có thể coi việc Mỹ thúc đẩy giao tiếp là cơ hội để làm suy yếu hoặc làm chậm các chính sách của Washington nhắm vào Trung Quốc, đặc biệt là về xuất khẩu trong các ngành chiến lược như chất bán dẫn, nhưng phủ nhận rằng điều này đang xảy ra.

Họ chỉ ra các lệnh trừng phạt mới liên quan đến fentanyl đối với Trung Quốc trong tuần này là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh không được cho qua, đồng thời nói thêm rằng các quy định bị trì hoãn từ lâu nhằm thu hẹp các lỗ hổng trong kiểm soát xuất khẩu đối với các công ty công nghệ Trung Quốc, như Inspur Group, sắp được đưa ra.

Quan chức chính quyền này phủ nhận sự chậm trễ là để tránh làm Trung Quốc khó chịu mà nhằm mục đích “hoàn thiện các phần kỹ thuật và cân bằng tác động kinh tế đối với khả năng cạnh tranh trong nước của chúng ta”.

Các nhà ngoại giao cho rằng việc hợp tác với Trung Quốc dù cần thiết nhưng hiếm khi mang lại kết quả nhanh chóng.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 6 năm nay của ông Blinken - sự giao tiếp cấp cao đầu tiên kể từ vụ khinh khí cầu do thám hồi tháng 2 - đã giúp mở lại các kênh ngoại giao mặc dù nó không mang lại tiến bộ rõ rệt về các vấn đề như khôi phục liên lạc giữa quân đội với quân đội, khống chế fentanyl của Trung Quốc và giảm căng thẳng ở Biển Đông.

Tuy nhiên, quan chức này cho biết, những tương tác đó rất quan trọng để cả hai bên có thể xác định rõ ràng “điểm mấu chốt” của họ là gì.

“Công việc ngoại giao này thường rất khó khăn, thường căng thẳng. Đôi khi không mấy dễ chịu. Nhưng tôi nghĩ cả hai bên đều tin rằng nó cực kỳ quan trọng.”


************

voatiengviet.com

Nguyên nhân gây khói mù lâu nay trên khắp Đông Nam Á

Reuters

Vấn đề lâu năm về khói mù xuyên biên giới một lần nữa gây ra xích mích ở Đông Nam Á, khi Bộ trưởng môi trường Malaysia viết thư cho chính phủ Indonesia trong tuần này kêu gọi một đáp ứng trong khu vực đối với khói độc bay khắp quốc gia của ông.

Bức thư được đưa ra chỉ vài tuần sau khi các quốc gia ở Đông Nam Á cam kết hướng tới một khu vực không có khói mù vào năm 2030.

Chuyện gì đang xảy ra?

Trong những tuần gần đây, chất lượng không khí ở một số khu vực của Malaysia và Indonesia đã tăng vọt lên mức đỏ, với các chỉ số liên tục hiển thị trên 150 - vào nhóm mà mọi người có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe và những người có tình trạng nhạy cảm có thể gặp phải các vấn đề nghiêm trọng hơn.

Về phía Indonesia, tầm nhìn trên đảo Borneo bị giảm xuống dưới 10 mét, trong khi các trường học ở cả Indonesia và Malaysia đều đóng cửa để giảm thiểu tác động sức khỏe đối với trẻ em.

Malaysia đổ lỗi nguyên nhân gây khói mù cho Indonesia, cho rằng khói từ cháy rừng tràn qua biên giới.

Cứ vài năm một lần, vào mùa khô, khói từ hoạt động khai hoang “đốt và phát quang”, phần lớn để nhường chỗ cho các đồn điền cọ dầu, bột giấy và giấy, nhấn chìm phần lớn khu vực, gây ra mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng, giáo dục và kinh doanh như du lịch.

Vấn đề được giải quyết thế nào?

Bất chấp kêu gọi của Malaysia trong tuần này rằng chớ “bình thường hóa” khói mù, Indonesia đã thẳng thừng phủ nhận mọi trách nhiệm.

Bộ trưởng Môi trường Indonesia Siti Nurbaya Bakar ngày 6/10 nói cháy rừng đã giảm và không phát hiện thấy khói mù di chuyển sang bất kỳ quốc gia láng giềng nào.

Bà cho biết Indonesia đã giải quyết các đám cháy bằng cách dùng trực thăng thả bom nước.

Indonesia trước đây đã có hành động pháp lý chống lại các công ty bị nghi ngờ đốt trái phép, nhưng các vụ cháy hàng năm vẫn tiếp diễn với mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Năm 2015 và 2019, Indonesia hứng chịu những vụ cháy thảm khốc thiêu rụi hàng triệu hecta đất, gây khí thải kỷ lục và nhấn chìm một số nơi trong làn khói vàng độc hại.

Tại sao chuyện này cứ tiếp diễn?

Theo luật pháp Indonesia, việc đốt rừng của nông dân địa phương quy mô nhỏ được cho phép với điều kiện diễn ra trên diện tích tối đa là 2 ha và có các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Tất cả những người trồng quy mô lớn đều có nghĩa vụ phải tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững về dầu cọ, là cấm đốt.

Các quy định này có nghĩa là các kỹ thuật đốt nương làm rẫy tiếp tục được sử dụng bởi các nông hộ nhỏ, những người dựa vào phương pháp giải phóng mặt bằng giá rẻ và việc tuân thủ các tiêu chuẩn là tự nguyện.

Chuỗi cung ứng không rõ ràng, khiếu nại đất đai chồng chéo và những lỗ hổng pháp lý này có nghĩa là các công ty lớn, trong một số trường hợp thuộc sở hữu của các công ty có trụ sở tại các quốc gia như Malaysia và Singapore, đôi khi có thể trốn tránh trách nhiệm về việc giải phóng mặt bằng bất hợp pháp.

Khu vực phản ứng như thế nào?

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gần đây đã thành lập một trung tâm điều phối Kiểm soát Ô nhiễm Khói mù Xuyên biên giới (ACC THPC).

Với mục đích giúp các thành viên ngăn chặn, giảm thiểu và giám sát khói mù xuyên biên giới, trung tâm này phù hợp với cam kết của ASEAN nhằm đạt được một khu vực không có khói mù vào năm 2030.

Tuần này, các bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN cũng đồng ý thực hiện hành động tập thể để giảm thiểu và tiến tới loại bỏ việc đốt cây trồng.

Biến đổi khí hậu có làm tệ hơn không?

Các nhà bảo vệ môi trường cho rằng Indonesia là nơi có diện tích rừng nhiệt đới lớn thứ ba thế giới và chính phủ cần phải hành động nhiều hơn. Đất nước này đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn trầm trọng hơn do hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay.

Tổ chức Greenpeace Indonesia cho biết hiện tượng nóng lên của khí hậu đang làm gia tăng cường độ và tần suất các vụ cháy rừng và cháy đất, từ đó gây ra khủng hoảng khí hậu.

Dầu cọ

Tiêu thụ dầu cọ toàn cầu, được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm như bánh quy, nến và làm dầu ăn, đang tăng nhanh.

Dầu cọ là loại dầu ăn được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, chiếm 60% lượng dầu thực vật xuất khẩu toàn cầu.

Đối với Indonesia, nước sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, sản phẩm này là một trong những nguồn thu xuất khẩu lớn nhất sau than đá. Theo Hiệp hội Dầu cọ Indonesia, thu nhập xuất khẩu từ dầu cọ và các dẫn xuất của nó đạt 39,28 tỷ đô la vào năm 2022.


***********

voatiengviet.com

Ông Biden nói không thể ngăn cản kế hoạch xây thêm tường biên giới

VOA News

Tổng thống Joe Biden hôm 5/10 nói ông không thể hợp pháp đổi hướng nguồn ngân quỹ của kế hoạch xây thêm vài dặm tường biên giới dọc biên giới phía nam, một điều trái ngược trực tiếp với lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông là “không xây dựng một tấc tường biên giới nào nữa” và bị tổng thống Mexico chỉ trích gay gắt.

Một thông báo cho phép xây dựng tường biên giới ở Texas được công bố vào tối 4/10 trên Công báo Liên bang của chính phủ Hoa Kỳ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nói trong thông báo: “Hiện tại có nhu cầu cấp thiết và ngay lập tức để xây dựng các rào cản vật lý và đường sá ở khu vực lân cận biên giới”.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ thống kê có 232.972 cuộc chạm mặt ở biên giới Tây Nam vào tháng 8 năm nay, tháng cuối cùng có số liệu. Hầu hết những di dân qua đường bộ đều đến từ Mexico, El Salvador, Guatemala và Honduras.

Tổng thống Mexico nhanh chóng chỉ trích động thái này.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador nói trong cuộc họp báo hàng ngày: “Việc cho phép xây dựng bức tường này là một bước lùi. Điều đó không giải quyết được vấn đề, điều đó không giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải giải quyết nguyên nhân.”

Để cho phép xây dựng tường biên giới, chính quyền đã phải bãi bỏ một số quy định liên bang liên quan đến các vấn đề môi trường, lịch sử và bản địa. Ông Biden cũng lập luận rằng số tiền này đã được dành cho chính quyền tiền nhiệm vào năm 2019.

“Số tiền này đã được phân bổ cho bức tường biên giới,” ông Biden nói hôm 5/10 khi bị các phóng viên vặn hỏi điều này có vẻ như đảo ngược chính sách biên giới của chính quyền ông. “Tôi đã cố gắng thuyết phục họ tái phân bổ lại số tiền đó, chuyển hướng số tiền đó. Họ đã không làm vậy. Họ sẽ không làm vậy. Và trong khi chờ đợi, chiếu theo luật, không thể làm gì khác ngoài việc họ phải sử dụng số tiền đó vào mục đích đã được phân bổ. Tôi không thể ngăn chặn.”

Sau đó, một phóng viên hỏi: “Ông có tin bức tường biên giới có tác dụng không?”

“Không,” ông nói.

Các quan chức chính quyền lưu ý rằng các công trình tường biên giới sẽ được xây dựng trên “căn bản có thể di chuyển được”.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng phản ứng với tin tức này.

Ông Trump lên truyền thông xã hội Truth Social của mình nói rằng ông đang chờ lời xin lỗi từ ông Biden “vì đã mất quá nhiều thời gian để hành động và để đất nước chúng ta tràn ngập” những di dân bất hợp pháp.

Khi lên án ông Biden, ông Lopez Obrador đã ám chỉ đến một câu chuyện trước đây.

Ông nói: “Nó trái ngược với những gì Tổng thống Biden đã nói.” “Tôi hiểu rằng có những áp lực rất lớn”.

Cũng vào ngày 5/10, ông Lopez Obrador đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas tại Mexico City để thảo luận cấp cao về an ninh.

Washington hiện đang hỗn loạn vì một diễn biến chính trị đầy bất ngờ. Trước khi bị phế truất vào đầu tuần này, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy dường như đã ràng buộc sự chấp thuận của Hạ viện đối với yêu cầu của ông Biden về khoản tài trợ 24 tỷ đô la cho Ukraine với yêu cầu của Đảng Cộng hòa về việc tăng cường an ninh biên giới.

“Tôi ủng hộ việc có thể đảm bảo Ukraine có vũ khí mà họ cần,” ông McCarthy nói trước khi bị bỏ phiếu phế truất. “Nhưng tôi kiên quyết ủng hộ biên giới trước tiên.”

Chính quyền Biden cũng nhanh chóng bác bỏ các tin tức cho rằng họ đang đi chệch khỏi chính sách hiện hành. Vào năm 2021, một sắc lệnh của ông Biden đã mô tả bức tường biên giới là “sự lãng phí tiền bạc, chuyển hướng sự chú ý khỏi các mối đe dọa thực sự đối với an ninh nội địa của chúng ta”, đồng thời tuyên bố rằng họ sẽ không phân bổ quỹ quân sự để xây dựng bức tường biên giới - chỉ phân bổ quỹ quốc hội.

“Không có chính sách mới nào của Chính quyền liên quan đến các bức tường biên giới,” ông Mayorkas nói trong một tuyên bố hôm 5/10. “Ngay từ ngày đầu tiên, chính quyền này đã nói rõ rằng bức tường biên giới không phải là giải pháp. Đó vẫn là lập trường của chúng tôi và lập trường của chúng tôi chưa bao giờ dao động. Ngôn ngữ trong Công báo Liên bang đang bị đưa ra khỏi ngữ cảnh và nó không biểu thị bất kỳ thay đổi nào trong chính sách.”

Những nhà hoạt động với Voces Unidas ở Texas, tổ chức thúc đẩy quyền của di dân, đã lên án động thái của chính quyền. “Chúng tôi bối rối và tức giận trước quyết định trừng phạt thêm những người vô tội nhất, dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng tôi, những người vốn đã bị đánh giá thấp và bị bỏ qua ở các chính quyền địa phương và tiểu bang, với việc gia tăng các bức tường biên giới.”

Trong một thông tin liên quan đến di dân kéo về biên giới Mỹ, một chiếc xe buýt chở hàng chục di dân chủ yếu là người Venezuela ở phía nam Mexico gặp tai nạn ngày 6/10, khiến 17 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương, chính quyền bang cho hay.

Cơ quan bảo vệ dân sự của bang cho biết trên mạng xã hội X rằng chiếc xe buýt đang chạy trên đường cao tốc ở bang Oaxaca phía nam thì bị lật.

Bộ Nội vụ của bang láng giềng Puebla nói 15 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện do vụ tai nạn xảy ra gần ranh giới bang.

Tai nạn xảy ra trong bối cảnh lượng di dân đến biên giới Mỹ-Mexico đang tăng cao. Các di dân cố gắng vượt qua Mexico bằng xe buýt, xe tải hoặc tàu chở hàng, tuy nhiên, hành trình này thường rất nguy hiểm.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm