Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 07 -12 -2023

xxx


Hoaluc 2
**************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(AFP) – Nga lại oanh kích Ukraina trong đêm. Không quân Ukraina hôm nay, 06/12/2023, cho biết đã bắn hạ 48 chiếc drone Shahed trong cuộc tấn công ban đêm của Nga. Kiev cáo buộc Maxtcơva tìm cách khủng bố tinh thần người dân Ukraina và phá hủy các cơ sở năng lượng như mùa đông năm qua khi hầu như đêm nào cũng dùng tên lửa và drone oanh kích Ukraina.  

(AFP) – Mỹ và Thụy Điển ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Lầu Năm Góc hôm qua, 05/12/2023, thông báo bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin đã ký thỏa thuận với đồng nhiệm Thụy Điển Pal Jonson. Hiệp ước quốc phòng này sẽ thiết lập « các điều kiện cho phép các lực lượng Mỹ tác chiến ở Thụy Điển », nhất là những gì có liên quan đến « quy chế pháp lý của quân nhân Mỹ, quyền tiếp cận các vùng triển khai quân » và « việc bố trí trước các thiết bị quân sự ». Thỏa thuận được ký kết vào lúc Thụy Điển trông chờ gia nhập khối NATO. 

(AFP) – Venezuela : Tổng thống đề nghị dự luật lập tỉnh mới tại vùng lãnh thổ tranh chấp. Thứ Ba, ngày 05/12/2023, tổng thống Nicolas Maduro đề xuất luật thành lập một tỉnh ở vùng Essequibo, một khu vực giầu dầu mỏ mà Venezuela có tranh chấp chủ quyền với nước láng giềng Guyana. Tổng thống Maduro đề nghị « kích hoạt lập tức cuộc tranh luận tại Quốc Hội và thông qua luật tổ chức thành lập tỉnh Guyana Essequibo ». Cùng ngày tổng thống Venezuela ra lệnh tiến hành « cấp giấy phép khai thác dầu khí ngay lập tức ». 

(AFP) – Nhóm « ngũ ca » năm ông bố gây xôn xao mạng xã hội. Năm ông bố trạc 30 tuổi đến từ thành phố Skellefteå, ở phía bắc Thụy Điển đang gây xôn xao mạng Internet nhờ vào việc hát lại các bản nhạc pop nổi tiếng theo kiểu « a cappella » - hát không có nhạc đệm. Những ông bố « điển hình người Thụy Điển » này tự quay phim ở nhà khi đang chăm sóc con cái. Đăng lần đầu tiên vào mùa hè năm 2022, nhóm ông bố nhạc sĩ « Dad Harmony » này đã thu hút hàng chục triệu lượt người xem trên mạng xã hội và có chuyến lưu diễn đầu tiên trên toàn quốc.


*********

voatiengviet.com

Các nhà lập pháp Mỹ muốn vinh danh các cựu binh Hmong giúp CIA trong Chiến tranh Việt Nam

VOA Tiếng Việt

Năm nhà lập pháp Hoa Kỳ đang dẫn đầu một nỗ lực lưỡng đảng để vinh danh các cựu chiến binh người Hmong từng giúp Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong Chiến tranh Việt Nam bằng cách trao tặng họ giải thưởng dân sự cao nhất của Quốc hội Mỹ.

CIA trong Chiến tranh Việt Nam đã tuyển mộ người Hmong làm binh lính để giúp ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản lan rộng ở Đông Nam Á. Những người Hmong đã chiến đấu trên bộ, thu thập thông tin tình báo về các cuộc di chuyển của quân Bắc Việt, làm gián đoạn việc tiếp tế trên Đường mòn Hồ Chí Minh và giải cứu các phi công Mỹ bị bắn rơi trong hậu tuyến của địch. Các hoạt động này khi đó được gọi là “cuộc chiến tranh bí mật.”

Theo thông cáo báo chí từ văn phòng của Thượng nghị sỹ Mỹ Amy Klobuchar, đảng viên Dân chủ đại diện tiểu bang Minnesota, người Hmong đã “chịu tổn thất nặng nề” và những người lính Hmong “đã chết với tỷ lệ cao gấp 10 lần so với lính Mỹ ở Việt Nam”.

TNS Klobuchar đã cùng TNS Johnson, đảng viên Cộng hòa đại diện Wisconsin, TNS Gary Peters, đảng viên Dân chủ đại diện Michigan, TNS Tammy Baldwin, đảng viên Dân chủ đại diện Wisconsin, và TNS Thom Tillis, đảng viên Cộng hòa đại diện North Carolina, giới thiệu Đạo luật Huy chương Vàng Quốc hội cho người Hmong (Hmong Congressional Gold Medal Act) nhằm “ghi nhận sự phục vụ xuất sắc của các cựu chiến binh người Hmong cùng với quân đội Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam”.

Dự thảo luật, được giới thiệu tới cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ, nói rằng hơn 30.000 người Hmong đã tham gia trong các nhiệm vụ giúp CIA chống lại chủ nghĩa Cộng sản ở Bắc Việt Nam và Pathet Lào.

“Trong Chiến tranh Việt Nam, người Hmong là những đối tác quan trọng của Hoa Kỳ, họ đã hy sinh mạng sống của mình để giúp đỡ quân đội của chúng ta và cống hiến sự phục vụ của họ cũng như đã hy sinh dũng cảm”, TNS Klobuchar nói trong thông cáo.

Dự thảo luật được giới thiệu nhằm công nhận sự cống hiến của người Hmong bằng cách trao Huy chương Vàng của Quốc hội Mỹ cho họ.

“Sau Chiến tranh Việt Nam, nhiều người Hmong bị mất nhà cửa và làng mạc do bị quân Bắc Việt ném bom hoặc đốt cháy”, dự thảo luật viết. “Hơn 150.000 người Hmong đã chạy trốn khỏi Lào khi đất nước này rơi vào tay của các lực lượng Cộng sản vào ngày 14/5/1975”.

Cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam chính thức kết thúc vào ngày 30/4/1975 khi quân Bắc Việt chiếm được Sài Gòn và thiết lập một chính quyền thống nhất do Đảng Cộng sản cầm quyền trên khắp Việt Nam. Cùng năm 1975, Lào cũng trở thành quốc gia Cộng sản khi tổ chức dân tộc cánh tả Pathet Lào, có hợp tác với tổ chức Việt Minh của Bắc Việt, nắm quyền kiểm soát đất nước và thay thế chế độ quân chủ tồn tại 600 năm trước đó.

Theo trang web của Trung tâm người Mỹ gốc Hmong (Hmong American Center), người Hmong bị chính quyền Cộng sản thắng trận ở Lào và Việt Nam ngược đãi. Trung tâm này nói rằng người Hmong bị “truy lùng” và “bị đưa đến các trại tập trung” cũng như “bị bức hại”. Theo ước tính được trung tâm này trích dẫn, hơn 10% (tức khoảng 35.000) trong toàn bộ dân số Hmong ở Lào đã chết do liên quan đến Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam.

“Do mối liên hệ của họ với quân đội Mỹ, nhiều người Hmong chạy trốn khỏi Lào đã tới Hoa Kỳ như những người tị nạn và bắt đầu cuộc sống mới ở đây”, dự thảo luật viết.

Trong những thập kỷ sau đó, người Hmong và truyền thống của họ đã ăn sâu vào các cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Theo thông cáo của văn phòng TNS Johnson, hiện có hơn 327.000 người Hmong sinh sống ở Mỹ, phần lớn trong số đó ở California, Minnesota và Wisconsin.

Trong thông cáo, TNS Johnson nói rằng ông “vui mừng” được dẫn đầu trong việc giới thiệu đạo luật nhằm “đảm bảo người Hmong nhận được sự công nhận mà họ xứng đáng có được vì những cống hiến của họ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản”.

Chưa có phản ứng chính thức từ hai chính quyền Việt Nam và Lào về nỗ lực của các nghị sĩ Mỹ nhằm vinh danh các cựu binh Hmong.


***********

voatiengviet.com

Ý nói với Trung Quốc họ sẽ rời khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường

Reuters

Ý đã chính thức thông báo cho Trung Quốc rằng họ sẽ rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), bác bỏ lo ngại rằng động thái này có thể làm xấu đi mối quan hệ và gây thiệt hại cho nền kinh tế Ý, các nguồn tin chính phủ cho biết hôm thứ Tư 6/12.

Ý vào năm 2019 đã trở thành quốc gia phương Tây lớn đầu tiên và duy nhất cho đến nay tham gia chương trình thương mại và đầu tư, phớt lờ cảnh báo từ Hoa Kỳ rằng nước này có thể bị Trung Quốc kiểm soát các công nghệ nhạy cảm và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tuy nhiên, khi Thủ tướng Giorgia Meloni nhậm chức vào năm ngoái, bà nói rằng bà muốn rút khỏi thỏa thuận vốn được Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ, và nói rằng nó không mang lại lợi ích đáng kể nào cho Ý.

Thỏa thuận năm 2019 sẽ hết hạn vào tháng 3 năm 2024 và một nguồn tin chính phủ Ý cho biết Rome đã gửi cho Bắc Kinh một lá thư “trong những ngày gần đây” thông báo cho Trung Quốc rằng họ sẽ không gia hạn hiệp ước.

Không có bình luận ngay lập tức từ phía Trung Quốc.

Một nguồn tin chính phủ thứ hai cho hay: “Chúng tôi có ý định duy trì mối quan hệ tuyệt vời với Trung Quốc ngay cả khi chúng tôi không còn tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường”.

Ông nói thêm: “Các quốc gia G7 khác có quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc so với chúng tôi, mặc dù thực tế là họ chưa bao giờ tham gia (BRI)”.

Ý sẽ đảm nhận chức chủ tịch G7 vào năm 2024.

Hơn 100 quốc gia đã ký thỏa thuận với Trung Quốc để hợp tác trong các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng BRI kể từ khi kế hoạch này được triển khai vào năm 2013. Thủ tướng Ý lúc đó là Giuseppe Conte đã hy vọng vào một cơ hội thương mại khi ông đăng ký tham gia vào năm 2019, nhưng các công ty Trung Quốc dường như đang làm thất vọng các bên hưởng lợi chính.

Theo dữ liệu của Ý, xuất khẩu của Ý sang Trung Quốc đạt tổng cộng 16,4 tỷ euro (17,7 tỷ USD) vào năm ngoái, từ mức 13 tỷ euro vào năm 2019. Ngược lại, xuất khẩu của Trung Quốc sang Ý đã tăng lên 57,5 tỷ euro từ mức 31,7 tỷ euro trong cùng kỳ.

Các đối tác thương mại chính của Ý trong khu vực đồng euro là Pháp và Đức đã xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều hơn đáng kể vào năm ngoái, mặc dù không phải là một phần của BRI, dựa theo Con đường tơ lụa cổ đại nối Trung Quốc với phương Tây trước đây.

Nhằm duy trì mối quan hệ chiến lược, Ngoại trưởng Antonio Tajani đã đến thăm Bắc Kinh vào tháng 9 và Tổng thống Sergio Mattarella sẽ đến thăm Trung Quốc vào một ngày phù hợp trong năm tới.

Bản thân bà Meloni cho biết bà muốn tới Bắc Kinh nhưng chưa ấn định ngày cụ thể.

Mặc dù là một phần của BRI, các chính phủ kế nhiệm ở Rome đã thể hiện sự hoài nghi của họ về hiệp ước này bằng cách phủ quyết một số đề xuất mua lại hoặc hạn chế sự ảnh hưởng của các công ty Trung Quốc đối với các đối tác Ý của họ.

Vào tháng 6, nội các của bà Meloni đã hạn chế ảnh hưởng của cổ đông Trung Quốc Sinochem đối với nhà sản xuất lốp xe Ý Pirelli bằng cách sử dụng các quy tắc “quyền lực vàng” được thiết kế để bảo vệ tài sản chiến lược.

Bà Meloni, người đứng đầu một liên minh bảo thủ, được cho là luôn muốn đánh bóng uy tín của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo tận tâm ủng hộ NATO, và một nguồn tin chính phủ cho biết rằng bà đã đảm bảo với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào đầu năm nay rằng Ý sẽ rời khỏi BRI.


***********

Tin tức thế giới 7-12: Ông Biden cảnh báo không để Nga thắng; Israel bao vây nhà thủ lĩnh Hamas

TRẦN PHƯƠNG

* Giao tranh ác liệt ở miền nam Gaza, tại thành phố Khan Younis
* Cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ trích chính trường tồi tệ
* Ông Biden cảnh báo nếu để Nga thắng ở Ukraine thì có thể tấn công tiếp vào thành viên NATO

Một ngôi nhà ở khu vực Rafah, miền nam Dải Gaza, bị Israel không kích ngày 6-12 - Ảnh: AFP

Một ngôi nhà ở khu vực Rafah, miền nam Dải Gaza, bị Israel không kích ngày 6-12 - Ảnh: AFP

Giao tranh ác liệt ở miền nam Dải Gaza

Ngày 6-12, quân đội Israel tuyên bố đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Hamas xung quanh thành phố Khan Yunis, "trái tim" khu vực phía nam Gaza, và thực hiện "các cuộc tấn công có chủ đích vào trung tâm thành phố", tìm thấy và phá hủy 30 đường hầm.

Phát biểu sau đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng chiến dịch bao vây nhà của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa ở thành phố này là một "chiến thắng biểu tượng".

Hãng tin AFP mô tả các trận chiến diễn ra ác liệt ở Khan Yunis, nơi hàng trăm ngàn người Palestine ẩn náu sau khi chạy khỏi miền bắc Gaza. Trong khi đó, Israel tiếp tục không kích khắp dải Gaza, nhắm vào hàng trăm mục tiêu.

* Liên Hiệp Quốc cảnh báo trật tự xã hội ở Gaza sắp sụp đổ. Ngày 6-12, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã gửi thư đến Hội đồng Bảo an, trong đó đưa cảnh báo mạnh mẽ hiếm hoi rằng trật tự xã hội "sẽ sớm bị phá vỡ hoàn toàn" ở Gaza. Ngay lập tức, Israel đã chỉ trích động thái của nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc là "nguy hiểm cho hòa bình thế giới".

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an đã nhận được một nghị quyết do Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất soạn thảo nhằm yêu cầu "ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức" và dự kiến bỏ phiếu vào ngày 8-12.

Dải Gaza rơi vào khủng hoảng từ ngày 7-10 khi Hamas đánh qua biên giới làm 1.200 người Israel thiệt mạng. Các đợt tấn công đáp trả của Tel Aviv đến nay đã làm hơn 16.000 người Palestine chết ở Gaza.

* Ông McCarthy rời Quốc hội Mỹ. Trong tuyên bố được đưa ra 2 tháng sau khi bị lật đổ, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thông báo ông sẽ chấm dứt sự nghiệp 17 năm tại Quốc hội vào cuối năm nay.

"Có vẻ như Washington càng làm nhiều thì nước Mỹ càng trở nên tồi tệ hơn. Những thách thức mà chúng ta gặp phải có nhiều khả năng được giải quyết bằng sự đổi mới hơn là bằng luật pháp", ông viết trên tờ Wall Street Journal, cho biết ông sẽ phục vụ nước Mỹ "theo những cách khác".

Sự ra đi của ông McCarthy, người từng giúp Đảng Cộng hòa giành được thế đa số ở Hạ viện năm 2022, có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm sau. Nó cũng thu hẹp hơn thế đa số mong manh 221-213 của đảng này tại Hạ viện.

* Ông Putin bàn dầu mỏ và xung đột Gaza trong chuyến công du Trung Đông. Ngày 6-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Saudi Arabia sau khi rời Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong chuyến công du nước ngoài hiếm hoi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tiếp đón ngày 6-12 - Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin được Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tiếp đón ngày 6-12 - Ảnh: AFP

Đây là lần thứ 3 ông Putin rời Nga kể từ khi nổ ra xung đột với Ukraine vào tháng 2-2022. Trước chuyến đi, Điện Kremlin thông báo nhà lãnh đạo Nga sẽ thảo luận về thị trường dầu mỏ và thúc đẩy chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Tại Saudi Arabia, Hãng tin Tass cho biết ông Putin và thái tử Mohammed bin Salman của nước chủ nhà đã bàn hợp tác về giá dầu. Trong khi đó, thái tử Saudi Arabia nói rằng hợp tác với Nga đã giúp loại bỏ nhiều căng thẳng ở Trung Đông và củng cố an ninh.

Ông Biden cảnh báo hậu quả khi ngừng tài trợ cho Ukraine

Ngày 6-12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc ngừng hỗ trợ cho Kiev chẳng khác nào trao cho Nga "món quà tuyệt vời nhất".

"Điều này không thể chờ đợi được. Quốc hội cần thông qua nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine trước khi họ nghỉ lễ", Hãng tin AFP dẫn lời ông Biden thúc giục trong bối cảnh Đảng Cộng hòa chặn gói hỗ trợ mới 110 tỉ USD cho Ukraine tại Thượng viện.

"Nếu ông Putin chiếm được Ukraine, ông ta sẽ không dừng lại", nhà lãnh đạo Mỹ đề cập đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Biden cảnh báo Nga có thể tiếp tục tấn công các đồng minh NATO và dẫn đến việc quân đội Mỹ chiến đấu với quân đội Nga.

"Chúng ta không thể để ông Putin thắng (ở Ukraine)", ông còn khẳng định sẵn sàng nhượng bộ về vấn đề cải tổ biên giới với Mexico để đạt được gói hỗ trợ mới cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo không để Nga chiến thắng ở Ukraine - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo không để Nga chiến thắng ở Ukraine - Ảnh: REUTERS

Trong tuần này, Nhà Trắng cho biết nguồn tiền cho Ukraine đang cạn kiệt. Bộ Quốc phòng Mỹ đã sử dụng hết 97% nguồn quỹ 62,3 tỉ USD dành cho Ukraine và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng sử dụng hết toàn bộ 4,7 tỉ USD phân bổ.

* Ukraine muốn giảm phụ thuộc vào tài trợ. Ngày 7-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang gây sức ép lớn trên chiến trường trong lúc cuộc chiến bước vào mùa đông thứ hai. Các hỗ trợ quân sự, đạn dược vô cùng quan trọng với Kiev trong giai đoạn này.

Theo ông Zelensky, Ukraine đang tăng cường sản xuất vũ khí trong nước để giảm phụ thuộc vào tài trợ. "Ukraine không muốn chỉ phụ thuộc vào đối tác", ông phát biểu tại hội nghị quốc phòng chung Ukraine - Mỹ.

* Châu Âu chỉ đặt thêm 60.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết các nước Liên minh châu Âu (EU) chỉ đặt hàng 60.000 quả đạn pháo cho Kiev, cho thấy đang gặp khó khăn trong kế hoạch cung cấp 1 triệu quả đạn cho Ukraine trong 1 năm.

Hồi tháng 3-2023, EU đặt mục tiêu hỗ trợ cho Kiev 1 triệu quả đạn nhưng đến nay chỉ mới giao được 480.000 quả đạn.

Nhọc nhằn chài lưới

Người này đang cố quăng tấm lưới ra xa nhất có thể để thoát khỏi đám rác nhựa chen kín bờ sông Surma. Con sông ở TP Sylhet, Bangladesh này đã bị ô nhiễm vì rác nhựa cùng nhiều loại rác khác và các ngư dân đánh bắt cá cũng khó hơn nhiều so với trước đây. (Rafayat Haque Khan/Zuma Press Wire)

Người đàn ông này đang cố quăng tấm lưới ra xa nhất có thể để thoát khỏi đám rác nhựa chen kín bờ sông Surma. Con sông ở TP Sylhet, Bangladesh này đã bị ô nhiễm vì rác nhựa cùng nhiều loại rác khác và các ngư dân đánh bắt cá cũng khó hơn nhiều so với trước đây. (Ảnh: Rafayat Haque Khan/Zuma Press Wire)


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 07 -12 -2023

xxx


Hoaluc 2
**************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(AFP) – Nga lại oanh kích Ukraina trong đêm. Không quân Ukraina hôm nay, 06/12/2023, cho biết đã bắn hạ 48 chiếc drone Shahed trong cuộc tấn công ban đêm của Nga. Kiev cáo buộc Maxtcơva tìm cách khủng bố tinh thần người dân Ukraina và phá hủy các cơ sở năng lượng như mùa đông năm qua khi hầu như đêm nào cũng dùng tên lửa và drone oanh kích Ukraina.  

(AFP) – Mỹ và Thụy Điển ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Lầu Năm Góc hôm qua, 05/12/2023, thông báo bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin đã ký thỏa thuận với đồng nhiệm Thụy Điển Pal Jonson. Hiệp ước quốc phòng này sẽ thiết lập « các điều kiện cho phép các lực lượng Mỹ tác chiến ở Thụy Điển », nhất là những gì có liên quan đến « quy chế pháp lý của quân nhân Mỹ, quyền tiếp cận các vùng triển khai quân » và « việc bố trí trước các thiết bị quân sự ». Thỏa thuận được ký kết vào lúc Thụy Điển trông chờ gia nhập khối NATO. 

(AFP) – Venezuela : Tổng thống đề nghị dự luật lập tỉnh mới tại vùng lãnh thổ tranh chấp. Thứ Ba, ngày 05/12/2023, tổng thống Nicolas Maduro đề xuất luật thành lập một tỉnh ở vùng Essequibo, một khu vực giầu dầu mỏ mà Venezuela có tranh chấp chủ quyền với nước láng giềng Guyana. Tổng thống Maduro đề nghị « kích hoạt lập tức cuộc tranh luận tại Quốc Hội và thông qua luật tổ chức thành lập tỉnh Guyana Essequibo ». Cùng ngày tổng thống Venezuela ra lệnh tiến hành « cấp giấy phép khai thác dầu khí ngay lập tức ». 

(AFP) – Nhóm « ngũ ca » năm ông bố gây xôn xao mạng xã hội. Năm ông bố trạc 30 tuổi đến từ thành phố Skellefteå, ở phía bắc Thụy Điển đang gây xôn xao mạng Internet nhờ vào việc hát lại các bản nhạc pop nổi tiếng theo kiểu « a cappella » - hát không có nhạc đệm. Những ông bố « điển hình người Thụy Điển » này tự quay phim ở nhà khi đang chăm sóc con cái. Đăng lần đầu tiên vào mùa hè năm 2022, nhóm ông bố nhạc sĩ « Dad Harmony » này đã thu hút hàng chục triệu lượt người xem trên mạng xã hội và có chuyến lưu diễn đầu tiên trên toàn quốc.


*********

voatiengviet.com

Các nhà lập pháp Mỹ muốn vinh danh các cựu binh Hmong giúp CIA trong Chiến tranh Việt Nam

VOA Tiếng Việt

Năm nhà lập pháp Hoa Kỳ đang dẫn đầu một nỗ lực lưỡng đảng để vinh danh các cựu chiến binh người Hmong từng giúp Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong Chiến tranh Việt Nam bằng cách trao tặng họ giải thưởng dân sự cao nhất của Quốc hội Mỹ.

CIA trong Chiến tranh Việt Nam đã tuyển mộ người Hmong làm binh lính để giúp ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản lan rộng ở Đông Nam Á. Những người Hmong đã chiến đấu trên bộ, thu thập thông tin tình báo về các cuộc di chuyển của quân Bắc Việt, làm gián đoạn việc tiếp tế trên Đường mòn Hồ Chí Minh và giải cứu các phi công Mỹ bị bắn rơi trong hậu tuyến của địch. Các hoạt động này khi đó được gọi là “cuộc chiến tranh bí mật.”

Theo thông cáo báo chí từ văn phòng của Thượng nghị sỹ Mỹ Amy Klobuchar, đảng viên Dân chủ đại diện tiểu bang Minnesota, người Hmong đã “chịu tổn thất nặng nề” và những người lính Hmong “đã chết với tỷ lệ cao gấp 10 lần so với lính Mỹ ở Việt Nam”.

TNS Klobuchar đã cùng TNS Johnson, đảng viên Cộng hòa đại diện Wisconsin, TNS Gary Peters, đảng viên Dân chủ đại diện Michigan, TNS Tammy Baldwin, đảng viên Dân chủ đại diện Wisconsin, và TNS Thom Tillis, đảng viên Cộng hòa đại diện North Carolina, giới thiệu Đạo luật Huy chương Vàng Quốc hội cho người Hmong (Hmong Congressional Gold Medal Act) nhằm “ghi nhận sự phục vụ xuất sắc của các cựu chiến binh người Hmong cùng với quân đội Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam”.

Dự thảo luật, được giới thiệu tới cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ, nói rằng hơn 30.000 người Hmong đã tham gia trong các nhiệm vụ giúp CIA chống lại chủ nghĩa Cộng sản ở Bắc Việt Nam và Pathet Lào.

“Trong Chiến tranh Việt Nam, người Hmong là những đối tác quan trọng của Hoa Kỳ, họ đã hy sinh mạng sống của mình để giúp đỡ quân đội của chúng ta và cống hiến sự phục vụ của họ cũng như đã hy sinh dũng cảm”, TNS Klobuchar nói trong thông cáo.

Dự thảo luật được giới thiệu nhằm công nhận sự cống hiến của người Hmong bằng cách trao Huy chương Vàng của Quốc hội Mỹ cho họ.

“Sau Chiến tranh Việt Nam, nhiều người Hmong bị mất nhà cửa và làng mạc do bị quân Bắc Việt ném bom hoặc đốt cháy”, dự thảo luật viết. “Hơn 150.000 người Hmong đã chạy trốn khỏi Lào khi đất nước này rơi vào tay của các lực lượng Cộng sản vào ngày 14/5/1975”.

Cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam chính thức kết thúc vào ngày 30/4/1975 khi quân Bắc Việt chiếm được Sài Gòn và thiết lập một chính quyền thống nhất do Đảng Cộng sản cầm quyền trên khắp Việt Nam. Cùng năm 1975, Lào cũng trở thành quốc gia Cộng sản khi tổ chức dân tộc cánh tả Pathet Lào, có hợp tác với tổ chức Việt Minh của Bắc Việt, nắm quyền kiểm soát đất nước và thay thế chế độ quân chủ tồn tại 600 năm trước đó.

Theo trang web của Trung tâm người Mỹ gốc Hmong (Hmong American Center), người Hmong bị chính quyền Cộng sản thắng trận ở Lào và Việt Nam ngược đãi. Trung tâm này nói rằng người Hmong bị “truy lùng” và “bị đưa đến các trại tập trung” cũng như “bị bức hại”. Theo ước tính được trung tâm này trích dẫn, hơn 10% (tức khoảng 35.000) trong toàn bộ dân số Hmong ở Lào đã chết do liên quan đến Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam.

“Do mối liên hệ của họ với quân đội Mỹ, nhiều người Hmong chạy trốn khỏi Lào đã tới Hoa Kỳ như những người tị nạn và bắt đầu cuộc sống mới ở đây”, dự thảo luật viết.

Trong những thập kỷ sau đó, người Hmong và truyền thống của họ đã ăn sâu vào các cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Theo thông cáo của văn phòng TNS Johnson, hiện có hơn 327.000 người Hmong sinh sống ở Mỹ, phần lớn trong số đó ở California, Minnesota và Wisconsin.

Trong thông cáo, TNS Johnson nói rằng ông “vui mừng” được dẫn đầu trong việc giới thiệu đạo luật nhằm “đảm bảo người Hmong nhận được sự công nhận mà họ xứng đáng có được vì những cống hiến của họ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản”.

Chưa có phản ứng chính thức từ hai chính quyền Việt Nam và Lào về nỗ lực của các nghị sĩ Mỹ nhằm vinh danh các cựu binh Hmong.


***********

voatiengviet.com

Ý nói với Trung Quốc họ sẽ rời khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường

Reuters

Ý đã chính thức thông báo cho Trung Quốc rằng họ sẽ rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), bác bỏ lo ngại rằng động thái này có thể làm xấu đi mối quan hệ và gây thiệt hại cho nền kinh tế Ý, các nguồn tin chính phủ cho biết hôm thứ Tư 6/12.

Ý vào năm 2019 đã trở thành quốc gia phương Tây lớn đầu tiên và duy nhất cho đến nay tham gia chương trình thương mại và đầu tư, phớt lờ cảnh báo từ Hoa Kỳ rằng nước này có thể bị Trung Quốc kiểm soát các công nghệ nhạy cảm và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tuy nhiên, khi Thủ tướng Giorgia Meloni nhậm chức vào năm ngoái, bà nói rằng bà muốn rút khỏi thỏa thuận vốn được Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ, và nói rằng nó không mang lại lợi ích đáng kể nào cho Ý.

Thỏa thuận năm 2019 sẽ hết hạn vào tháng 3 năm 2024 và một nguồn tin chính phủ Ý cho biết Rome đã gửi cho Bắc Kinh một lá thư “trong những ngày gần đây” thông báo cho Trung Quốc rằng họ sẽ không gia hạn hiệp ước.

Không có bình luận ngay lập tức từ phía Trung Quốc.

Một nguồn tin chính phủ thứ hai cho hay: “Chúng tôi có ý định duy trì mối quan hệ tuyệt vời với Trung Quốc ngay cả khi chúng tôi không còn tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường”.

Ông nói thêm: “Các quốc gia G7 khác có quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc so với chúng tôi, mặc dù thực tế là họ chưa bao giờ tham gia (BRI)”.

Ý sẽ đảm nhận chức chủ tịch G7 vào năm 2024.

Hơn 100 quốc gia đã ký thỏa thuận với Trung Quốc để hợp tác trong các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng BRI kể từ khi kế hoạch này được triển khai vào năm 2013. Thủ tướng Ý lúc đó là Giuseppe Conte đã hy vọng vào một cơ hội thương mại khi ông đăng ký tham gia vào năm 2019, nhưng các công ty Trung Quốc dường như đang làm thất vọng các bên hưởng lợi chính.

Theo dữ liệu của Ý, xuất khẩu của Ý sang Trung Quốc đạt tổng cộng 16,4 tỷ euro (17,7 tỷ USD) vào năm ngoái, từ mức 13 tỷ euro vào năm 2019. Ngược lại, xuất khẩu của Trung Quốc sang Ý đã tăng lên 57,5 tỷ euro từ mức 31,7 tỷ euro trong cùng kỳ.

Các đối tác thương mại chính của Ý trong khu vực đồng euro là Pháp và Đức đã xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều hơn đáng kể vào năm ngoái, mặc dù không phải là một phần của BRI, dựa theo Con đường tơ lụa cổ đại nối Trung Quốc với phương Tây trước đây.

Nhằm duy trì mối quan hệ chiến lược, Ngoại trưởng Antonio Tajani đã đến thăm Bắc Kinh vào tháng 9 và Tổng thống Sergio Mattarella sẽ đến thăm Trung Quốc vào một ngày phù hợp trong năm tới.

Bản thân bà Meloni cho biết bà muốn tới Bắc Kinh nhưng chưa ấn định ngày cụ thể.

Mặc dù là một phần của BRI, các chính phủ kế nhiệm ở Rome đã thể hiện sự hoài nghi của họ về hiệp ước này bằng cách phủ quyết một số đề xuất mua lại hoặc hạn chế sự ảnh hưởng của các công ty Trung Quốc đối với các đối tác Ý của họ.

Vào tháng 6, nội các của bà Meloni đã hạn chế ảnh hưởng của cổ đông Trung Quốc Sinochem đối với nhà sản xuất lốp xe Ý Pirelli bằng cách sử dụng các quy tắc “quyền lực vàng” được thiết kế để bảo vệ tài sản chiến lược.

Bà Meloni, người đứng đầu một liên minh bảo thủ, được cho là luôn muốn đánh bóng uy tín của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo tận tâm ủng hộ NATO, và một nguồn tin chính phủ cho biết rằng bà đã đảm bảo với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào đầu năm nay rằng Ý sẽ rời khỏi BRI.


***********

Tin tức thế giới 7-12: Ông Biden cảnh báo không để Nga thắng; Israel bao vây nhà thủ lĩnh Hamas

TRẦN PHƯƠNG

* Giao tranh ác liệt ở miền nam Gaza, tại thành phố Khan Younis
* Cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ trích chính trường tồi tệ
* Ông Biden cảnh báo nếu để Nga thắng ở Ukraine thì có thể tấn công tiếp vào thành viên NATO

Một ngôi nhà ở khu vực Rafah, miền nam Dải Gaza, bị Israel không kích ngày 6-12 - Ảnh: AFP

Một ngôi nhà ở khu vực Rafah, miền nam Dải Gaza, bị Israel không kích ngày 6-12 - Ảnh: AFP

Giao tranh ác liệt ở miền nam Dải Gaza

Ngày 6-12, quân đội Israel tuyên bố đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Hamas xung quanh thành phố Khan Yunis, "trái tim" khu vực phía nam Gaza, và thực hiện "các cuộc tấn công có chủ đích vào trung tâm thành phố", tìm thấy và phá hủy 30 đường hầm.

Phát biểu sau đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng chiến dịch bao vây nhà của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa ở thành phố này là một "chiến thắng biểu tượng".

Hãng tin AFP mô tả các trận chiến diễn ra ác liệt ở Khan Yunis, nơi hàng trăm ngàn người Palestine ẩn náu sau khi chạy khỏi miền bắc Gaza. Trong khi đó, Israel tiếp tục không kích khắp dải Gaza, nhắm vào hàng trăm mục tiêu.

* Liên Hiệp Quốc cảnh báo trật tự xã hội ở Gaza sắp sụp đổ. Ngày 6-12, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã gửi thư đến Hội đồng Bảo an, trong đó đưa cảnh báo mạnh mẽ hiếm hoi rằng trật tự xã hội "sẽ sớm bị phá vỡ hoàn toàn" ở Gaza. Ngay lập tức, Israel đã chỉ trích động thái của nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc là "nguy hiểm cho hòa bình thế giới".

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an đã nhận được một nghị quyết do Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất soạn thảo nhằm yêu cầu "ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức" và dự kiến bỏ phiếu vào ngày 8-12.

Dải Gaza rơi vào khủng hoảng từ ngày 7-10 khi Hamas đánh qua biên giới làm 1.200 người Israel thiệt mạng. Các đợt tấn công đáp trả của Tel Aviv đến nay đã làm hơn 16.000 người Palestine chết ở Gaza.

* Ông McCarthy rời Quốc hội Mỹ. Trong tuyên bố được đưa ra 2 tháng sau khi bị lật đổ, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thông báo ông sẽ chấm dứt sự nghiệp 17 năm tại Quốc hội vào cuối năm nay.

"Có vẻ như Washington càng làm nhiều thì nước Mỹ càng trở nên tồi tệ hơn. Những thách thức mà chúng ta gặp phải có nhiều khả năng được giải quyết bằng sự đổi mới hơn là bằng luật pháp", ông viết trên tờ Wall Street Journal, cho biết ông sẽ phục vụ nước Mỹ "theo những cách khác".

Sự ra đi của ông McCarthy, người từng giúp Đảng Cộng hòa giành được thế đa số ở Hạ viện năm 2022, có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm sau. Nó cũng thu hẹp hơn thế đa số mong manh 221-213 của đảng này tại Hạ viện.

* Ông Putin bàn dầu mỏ và xung đột Gaza trong chuyến công du Trung Đông. Ngày 6-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Saudi Arabia sau khi rời Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong chuyến công du nước ngoài hiếm hoi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tiếp đón ngày 6-12 - Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin được Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tiếp đón ngày 6-12 - Ảnh: AFP

Đây là lần thứ 3 ông Putin rời Nga kể từ khi nổ ra xung đột với Ukraine vào tháng 2-2022. Trước chuyến đi, Điện Kremlin thông báo nhà lãnh đạo Nga sẽ thảo luận về thị trường dầu mỏ và thúc đẩy chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Tại Saudi Arabia, Hãng tin Tass cho biết ông Putin và thái tử Mohammed bin Salman của nước chủ nhà đã bàn hợp tác về giá dầu. Trong khi đó, thái tử Saudi Arabia nói rằng hợp tác với Nga đã giúp loại bỏ nhiều căng thẳng ở Trung Đông và củng cố an ninh.

Ông Biden cảnh báo hậu quả khi ngừng tài trợ cho Ukraine

Ngày 6-12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc ngừng hỗ trợ cho Kiev chẳng khác nào trao cho Nga "món quà tuyệt vời nhất".

"Điều này không thể chờ đợi được. Quốc hội cần thông qua nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine trước khi họ nghỉ lễ", Hãng tin AFP dẫn lời ông Biden thúc giục trong bối cảnh Đảng Cộng hòa chặn gói hỗ trợ mới 110 tỉ USD cho Ukraine tại Thượng viện.

"Nếu ông Putin chiếm được Ukraine, ông ta sẽ không dừng lại", nhà lãnh đạo Mỹ đề cập đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Biden cảnh báo Nga có thể tiếp tục tấn công các đồng minh NATO và dẫn đến việc quân đội Mỹ chiến đấu với quân đội Nga.

"Chúng ta không thể để ông Putin thắng (ở Ukraine)", ông còn khẳng định sẵn sàng nhượng bộ về vấn đề cải tổ biên giới với Mexico để đạt được gói hỗ trợ mới cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo không để Nga chiến thắng ở Ukraine - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo không để Nga chiến thắng ở Ukraine - Ảnh: REUTERS

Trong tuần này, Nhà Trắng cho biết nguồn tiền cho Ukraine đang cạn kiệt. Bộ Quốc phòng Mỹ đã sử dụng hết 97% nguồn quỹ 62,3 tỉ USD dành cho Ukraine và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng sử dụng hết toàn bộ 4,7 tỉ USD phân bổ.

* Ukraine muốn giảm phụ thuộc vào tài trợ. Ngày 7-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang gây sức ép lớn trên chiến trường trong lúc cuộc chiến bước vào mùa đông thứ hai. Các hỗ trợ quân sự, đạn dược vô cùng quan trọng với Kiev trong giai đoạn này.

Theo ông Zelensky, Ukraine đang tăng cường sản xuất vũ khí trong nước để giảm phụ thuộc vào tài trợ. "Ukraine không muốn chỉ phụ thuộc vào đối tác", ông phát biểu tại hội nghị quốc phòng chung Ukraine - Mỹ.

* Châu Âu chỉ đặt thêm 60.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết các nước Liên minh châu Âu (EU) chỉ đặt hàng 60.000 quả đạn pháo cho Kiev, cho thấy đang gặp khó khăn trong kế hoạch cung cấp 1 triệu quả đạn cho Ukraine trong 1 năm.

Hồi tháng 3-2023, EU đặt mục tiêu hỗ trợ cho Kiev 1 triệu quả đạn nhưng đến nay chỉ mới giao được 480.000 quả đạn.

Nhọc nhằn chài lưới

Người này đang cố quăng tấm lưới ra xa nhất có thể để thoát khỏi đám rác nhựa chen kín bờ sông Surma. Con sông ở TP Sylhet, Bangladesh này đã bị ô nhiễm vì rác nhựa cùng nhiều loại rác khác và các ngư dân đánh bắt cá cũng khó hơn nhiều so với trước đây. (Rafayat Haque Khan/Zuma Press Wire)

Người đàn ông này đang cố quăng tấm lưới ra xa nhất có thể để thoát khỏi đám rác nhựa chen kín bờ sông Surma. Con sông ở TP Sylhet, Bangladesh này đã bị ô nhiễm vì rác nhựa cùng nhiều loại rác khác và các ngư dân đánh bắt cá cũng khó hơn nhiều so với trước đây. (Ảnh: Rafayat Haque Khan/Zuma Press Wire)


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm