Tổng thống Belarus: Không ai là người hùng sau cuộc nổi loạn của Wagner
5–6 minutes
Tác giả, Steve Rosenberg
Vai trò, Biên tập viên về Nga của BBC, tường thuật từ Minsk
Chính
nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đã môi giới thỏa thuận để
chấm dứt cuộc binh biến của Wagner ở Nga. Đó là những gì chúng ta được
biết.
Vì vậy, nếu có ai đó có thể làm sáng tỏ những
câu chuyện sâu xa nhất, thì đó chắc chắn là Tổng thống Belarus. Chúng ta
hy vọng vậy.
Tôi nằm trong số một nhóm nhỏ các nhà báo được mời đến Dinh Độc lập ở thủ đô Minsk để "nói chuyện" với ông Lukashenko.
Chỉ
vài tuần trước, đã có rất nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của
ông. Nhưng nhà cầm quân Belarus rõ ràng có thể lực ổn. "Cuộc nói chuyện"
với chúng tôi kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ.
Tuy nhiên, thay vì làm sáng tỏ, ông lại khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn.
Theo
thỏa thuận giữa tập đoàn quân sự tư nhân Wagner và Điện Kremlin, thủ
lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin được cho là sẽ chuyển đến Belarus cùng với
một số binh lính của ông ta.
Điều đó chưa xảy ra. Vẫn chưa cho đến nay.
"Tính
đến sáng nay [6/7]," ông Lukashenko nói, "các binh lính Wagner, những
người rất nguy hiểm, vẫn ở trong các trại mà họ đã rút về sau vụ
Bakhmut".
"Về phần Yevgeny Prigozhin, ông ta đang ở St
Petersburg. Hoặc có lẽ sáng nay ông ấy đã bay tới Moscow. Hoặc có lẽ
đang ở một nơi nào khác. Nhưng ông ta không ở Belarus."
Tôi hỏi Alexander Lukashenko liệu điều đó có nghĩa là thỏa thuận đã bị hủy bỏ?
Tổng
thống Belarus phủ nhận. Cảm giác như thể có những cuộc hội thoại đang
diễn ra đằng sau hậu trường mà chúng tôi sẽ không được kể.
Khi thảo luận về cuộc binh biến, Moscow và Minsk không thực sự có cùng quan điểm.
Cuối
tuần trước, truyền hình nhà nước Nga tuyên bố rằng Tổng thống Vladimir
Putin đã trở thành một anh hùng sau những sự kiện đầy kịch tính này.
"Tôi nghĩ rằng không ai thoát khỏi tình huống đó mà trở thành anh hùng," ông Lukashenko nói với tôi.
"Không
phải Prigozhin, không phải Putin, không phải Lukashenko. Không có ai là
anh hùng. Và bài học từ điều này? Nếu chúng ta tạo ra các nhóm vũ trang
như thế này, chúng ta cần phải để mắt đến họ và nghiêm túc chú ý đến
họ."
"Cuộc trò chuyện" chuyển sang chủ đề vũ khí hạt
nhân. Đặc biệt là về các đầu đạn hạt nhân mà Nga cho biết đang chuyển
tới Belarus.
Gần
đây, ông Lukashenko đã phát biểu: “Chúa không cho phép tôi đưa ra quyết
định sử dụng vũ khí hạt nhân,” và nói thêm, “Nhưng tôi sẽ không ngần
ngại sử dụng chúng.”
Tôi đặt câu hỏi về phát biểu đó.
“Joe
Biden có thể nói điều tương tự, và Thủ tướng Anh Sunak,” ông Lukashenko
trả lời. "Và người bạn Tập Cận Bình của tôi và người anh lớn của tôi là
Tổng thống Putin."
"Nhưng đây không phải là vũ khí của
Belarus mà chúng ta đang nói đến," tôi chỉ ra. "Chúng là của Nga. Đó
không phải là quyết định của ngài."
"Ở Ukraine, cả một
đội quân đang chiến đấu bằng vũ khí nước ngoài, phải không," nhà lãnh
đạo Belarus hỏi lại. "Vũ khí của Nato. Bởi vì họ đã hết vũ khí. Vậy tại
sao tôi không thể chiến đấu với vũ khí của người khác?"
Nhưng chúng ta đang nói về vũ khí hạt nhân, không phải súng lục, tôi trả lời.
"Hạt nhân, đúng rồi. Chúng cũng là vũ khí. Vũ khí hạt nhân chiến thuật."
Như bạn có thể đoán được từ những phát biểu về hạt nhân nói trên, Alexander Lukashenko là một nhân vật gây tranh cãi.
Mỹ,
EU và Anh không công nhận ông là tổng thống hợp pháp của Belarus. Vào
năm 2020, người dân Belarus đã đổ ra đường để buộc tội ông gian lận
trong cuộc bầu cử tổng thống. Các cuộc biểu tình đã bị đàn áp dã man.
Tôi đề cập đến trường hợp của nhà hoạt động đối lập hàng đầu ở Belarus, Maria Kolesnikova bị bỏ tù.
"Trong nhiều tháng, người thân và luật sư đã bị từ chối tiếp cận bà ấy trong tù. Tại sao như vậy?" Tôi hỏi.
"Tôi không biết bất cứ điều gì về điều này," ông Lukashenko tuyên bố.
“Lần
cuối cùng tôi phỏng vấn ông vào mùa thu năm 2021, có 873 tù nhân chính
trị ở Belarus,” tôi nhắc ông Lukashenko. "Bây giờ con số là 1.500
người."
"Không có điều khoản nào trong bộ luật hình sự của chúng tôi về tội phạm chính trị," ông trả lời.
Tôi chỉ ra rằng việc không có điều luật về tội phạm chính trị không có nghĩa là không có tù nhân chính trị.
Ông nhấn mạnh: “Tù nhân không thể là tù nhân chính trị, nếu không có điều luật. "Làm sao họ có thể?"
***********
Trung Quốc báo cáo hàng trăm người chết vì COVID trong tháng 6
AP
~2 minutes
Trung
Quốc ngày 6/7 báo cáo rằng trong tháng Sáu vừa rồi có 239 người thiệt
mạng vì COVID, một tháng gia tăng đáng kể sau khi nước này dỡ bỏ hầu hết
các biện pháp ngăn chặn.
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch
bệnh Trung Quốc báo cáo 164 ca tử vong vào tháng Năm, không có trường
hợp nào trong tháng Tư và tháng Ba.
Trung Quốc bắt đầu áp dụng
chiến lược ngăn chặn “zero-COVID” vào đầu năm 2020 và nói rằng phong tỏa
nghiêm ngặt, cách ly, đóng cửa biên giới và xét nghiệm hàng loạt đã cứu
được nhiều mạng sống.
Tuy nhiên, các biện pháp này đột ngột được
dỡ bỏ vào tháng 12 năm ngoái mà không có sự chuẩn bị trước, dẫn đến đợt
bùng phát cuối cùng khiến khoảng 60.000 người thiệt mạng, theo con số
chính thức. Theo CDC Trung Quốc, số ca tử vong trong năm nay đạt đỉnh
điểm vào tháng Giêng và tháng Hai, ở mức cao nhất là 4.273 người vào
ngày 4/1, nhưng sau đó giảm dần về zero vào ngày 23/2.
Các quan
chức y tế Trung Quốc không cho biết liệu họ có dự kiến xu hướng này sẽ
tiếp tục hay liệu họ có khuyến nghị khôi phục các biện pháp ngăn ngừa
hay không.
Hai trong số các trường hợp tử vong trong tháng Sáu là
do suy hô hấp vì nhiễm trùng, trong khi CDC cho biết những trường hợp
khác liên quan đến các bệnh lý nền như tiểu đường, bệnh tim, cao huyết
áp và các bệnh mãn tính khác.
Từ ngày 3/1/2020 đến ngày 5/7/2023,
Trung Quốc báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới có 99.292.081 ca xác nhận
nhiễm COVID và 121.490 trường hợp tử vong.
Các chuyên gia ước tính
rằng hàng trăm nghìn người, có lẽ nhiều hơn, có thể đã chết ở Trung
Quốc — cao hơn nhiều so với con số chính thức mà Bắc Kinh báo cáo, nhưng
vẫn là tỷ lệ tử vong thấp hơn đáng kể so với ở Hoa Kỳ và châu Âu.
Bà Yellen chỉ trích các hành động ‘trừng phạt’ của Trung Quốc đối với các công ty Mỹ
Reuters
3–4 minutes
Bộ
trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm 7/7 kêu gọi Trung Quốc cải
cách thị trường và chỉ trích các hành động “trừng phạt” gần đây đối với
các công ty Mỹ và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với một số
khoáng sản quan trọng, theo Reuters.
Bà Yellen, người vừa đến Bắc
Kinh hôm thứ Năm (6/7), cho biết các động thái này nhấn mạnh sự cần
thiết của các chuỗi cung ứng đa dạng và “linh hoạt”, đồng thời cảnh báo
rằng Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ chống lại điều mà bà gọi là “các hoạt
động kinh tế không công bằng” của Trung Quốc.
Bà Yellen đưa ra
nhận xét này với Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Trung Quốc sau
cuộc đàm phán mà một quan chức Bộ Tài chính gọi là “thực chất” với ông
Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu cho Chủ tịch Tập Cận Bình, và giám đốc
ngân hàng trung ương sắp mãn nhiệm của Trung Quốc Dịch Cương (Yi Gang).
Bà Yellen cũng có cuộc gặp Thủ tướng Lý Cường hôm thứ Sáu (7/7).
Không
có bước đột phá lớn nào được kỳ vọng trong chuyến công du này, với việc
các quan chức của cả hai bên thừa nhận rằng việc bảo vệ các lợi ích an
ninh quốc gia giờ đây quan trọng hơn là làm sâu sắc thêm các mối quan hệ
kinh tế.
Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ sẽ có “những hành động cụ thể”
để tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh của quan hệ
kinh tế và thương mại song phương, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết
trong một tuyên bố hôm 7/7.
“Không có bên thắng cuộc nào xuất hiện
từ một cuộc chiến thương mại hoặc từ việc tách rời và ‘phá vỡ dây
chuyền’”, tuyên bố nói thêm.
Các
công ty Hoa Kỳ tại Trung Quốc hy vọng chuyến thăm của bà Yellen sẽ đảm
bảo thương mại và các tuyến thương mại giữa hai nền kinh tế vẫn mở, bất
kể căng thẳng địa chính trị ở mức độ nào.
Chủ tịch AmCham Michael
Hart nói: “Chuyến thăm của bà Yellen có ý nghĩa quan trọng vì nó cho
phép có nhiều cuộc đối thoại hơn, nó cho phép nhiều nhân vật cấp trung
hơn từ cả hai phía đến dự”.
Ông nói thêm: “Tôi nghĩ rằng nếu có
thêm một năm không có các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo hàng đầu của
chính phủ Hoa Kỳ, thị trường sẽ trở nên lạnh hơn”.
Bà Yellen cho
biết bà đến để hướng tới một “mối quan hệ ổn định và mang tính xây dựng”
giữa hai nước, đồng thời nói rõ rằng Washington sẽ hành động để bảo vệ
lợi ích an ninh quốc gia và nhân quyền của mình.
Trao đổi thường
xuyên có thể giúp cả hai nước giám sát rủi ro kinh tế và tài chính vào
thời điểm nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với “những khó khăn như cuộc
chiến bất hợp pháp của Nga ở Ukraine và những tác động kéo dài của đại
dịch”, bà Yellen nói thêm.
Bà Yellen cho biết bà sẽ nói rõ với các
quan chức Trung Quốc rằng Washington không tìm cách “chia cắt hoàn toàn
các nền kinh tế”, nhưng nêu lên mối lo ngại về việc họ trợ cấp cho các
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp trong nước, các rào cản đối với
việc tiếp cận thị trường đối với các công ty nước ngoài, và “các hành
động trừng phạt” gần đây đối với các công ty Hoa Kỳ.
Bà Yellen cho
biết Washington vẫn đang đánh giá các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới
của Trung Quốc đối với gali và germani, những khoáng chất quan trọng
được sử dụng trong các công nghệ như chất bán dẫn, nhưng cho biết động
thái này nhấn mạnh sự cần thiết của “chuỗi cung ứng linh hoạt và đa
dạng”.
*************
TIN TỔNG HỢP
RFI
(AFP) - Ban tổ chức buổi biểu diễn của Blackpink xin lỗi về bản đồ « đường 9 đoạn » trên website. Ngày 06/07/2023, ông Brian Chow, quản lý công ty tổ chức sự kiện iME, gửi lời « xin lỗi chân thành nhất cho sự hiểu lầm đáng tiếc này ». Trước đó, Việt Nam thông báo xem xét « sự cố » sau
khi nhiều người sử dụng internet phản ánh hình ảnh được đăng trên trang
web của công ty khi mở bán vé Blackpink hôm 04/07. Việt Nam đã cấp phép
cho nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc biểu diễn ở sân vận động Mỹ Đình, Hà
Nội, trong hai ngày 29-30/07.
(Reuters) - Petro Vietnam đàm phán với hai tập đoàn Nga, Mỹ nhập khẩu khí hóa lỏng. Ngày
05/07/2023, tập đoàn dầu khí Việt Nam thông báo đang đàm phán riêng với
tập đoàn năng lượng khổng lồ ExxonMobil của Hoa Kỳ và Novatek của Nga
về hợp tác khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). Mục đích là để bảo đảm nguồn
cung dài hạn cho các nhà máy điện chạy bằng LNG trong tương lai của
Việt Nam, gồm 13 nhà máy điện với tổng công suất 22,4 GW vào năm 2030.
Nhà máy đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2024.
(AFP) - Tập đoàn quân sự Miến Điện tố cáo phe chống đảo chính tấn công bằng rocket, làm 15 thường dân thiệt mạng.
Trong thông cáo hôm 06/07/2023, chính quyền quân sự Miến Điện nêu đích
danh Lực lượng Phòng vệ Nhân dân People's Defence Forces tấn công vào
một ngôi làng tại tỉnh Sagaing, miền bắc Miến Điện hôm qua. Tập đoàn
quân sự Miến Điện gọi tổ chức này là một « lực lượng khủng bố ».
(Reuters) - Humain Rights Watch lên án Nga và Ukraina sử dụng bom chùm sát hại thường dân. Trong thông cáo ngày 06/07/2023, tổ chức bảo vệ nhân quyền cũng cảnh báo bom chùm « sẽ còn tiếp tục gây sát thương trong nhiều năm tới », đồng thời kêu gọi « cả hai bên phải ngừng sử dụng ngay loại vũ khí này ».
Trong tuần, chính quyền Mỹ có thể sẽ quyết định cung cấp thêm vũ khí
này cho Ukraina. Cả Nga và Ukraina đều không phê chuẩn Công ước về bom,
đạn chùm.
(AFP) - Nga đóng cửa tòa lãnh sự Phần Lan tại Saint-Pétersbourg và trục xuất 9 nhà ngoại giao nước Bắc Âu này.
Bộ Ngoại Giao Nga đưa ra quyết định nói trên vào hôm nay 06/07/2023,
nhằm trả đũa việc Helsinki tháng trước đã trục xuất 9 nhà ngoại giao Nga
tại Phần Lan, bị nghi ngờ làm gián điệp. Phần Lan vừa gia nhập Liên
minh Bắc Đại Tây Dương NATO
(AFP) - Hải quân Mỹ ngăn Iran bắt giữ hai tàu chở dầu ở ngoài khơi Oman.
Đó là thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ
(Navcent) hôm qua, 05/07/2023. Lực lượng Iran đã nổ súng vào một trong
những tàu chở dầu trước khi bỏ chạy do tàu của hải quân Hoa Kỳ kéo đến.
Navcent cho biết thêm rằng các tàu chở dầu treo cờ của quần đảo Marshall
và Bahamas.
(AFP) - Cocain được phát hiện tại Nhà Trắng. Đó là thông báo của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ vào hôm
qua, 05/07/2023, sau khi một loại bột màu trắng được phát hiện hôm
02/07 tại hành lang phía tây của Nhà Trắng. Anthony Guglielmi, phát ngôn
viên của Sở Mật vụ, cho biết cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Thượng
nghị sĩ Tom Cotton yêu cầu Sở Mật vụ công khai vị trí chính xác nơi cocain được tìm thấy. Tổng thống Joe Biden và gia đình ông không có mặt ở Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ việc.
(AFP) - EU lên kế hoạch cấm buôn bán vây cá mập. Ủy
Ban Châu Âu hôm qua, 05/07/2023, thông báo sẽ nghiên cứu khả năng cấm
buôn bán vây cá mập, sau khi một bản kiến nghị phản đối hành động nói
trên thu được hơn một triệu chữ ký trong Liên Hiệp Châu Âu (EU). Một
phần ba quần thể cá mập, có vai trò thiết yếu trong sự cân bằng hệ sinh
thái biển, hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng, mà việc khai thác vây của
chúng được coi là một trong những nguyên nhân chính.
(AFP) - Tên lửa Ariane 5 của châu Âu hoàn thành sứ mệnh.
Tối 05/07/2023, từ bãi phóng Kourou ở Guyane, tên lửa Ariane 5 đã đưa
thành công lên quỹ đạo một vệ tinh truyền thông quân sự Pháp và một vệ
tinh thử nghiệm của Đức. Đây là lần phóng thứ 117 và là lần cuối cùng
của tên lửa được sử dụng từ 27 năm qua. Các chương trình phóng vệ tinh
của Liên Hiệp Châu Âu sẽ phải chờ cho đến khi tên lửa Ariane 6 được
triển khai, dự kiến vào cuối năm 2023 đầu 2024.
Lãnh đạo NATO nói việc kết nạp Thụy Điển đang trong ‘trong tầm tay’
Reuters
2–3 minutes
Tổng
thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Năm cho biết việc Thụy Điển trở
thành thành viên của liên minh là trong tầm tay sau cuộc họp ở Brussels
nhắm vượt qua sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Stoltenberg cho biết
các nhà lãnh đạo Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau tại Vilnius vào
thứ Hai trước thềm hội nghị thượng đỉnh của liên minh quốc phòng tại
thành phố này vào cuối tuần, với mục tiêu giải quyết những trở ngại còn
lại đối với việc Thụy Điển gia nhập NATO.
“Tham vọng chính của tôi
bây giờ là đạt được thỏa thuận này tại hội nghị thượng đỉnh”, ông nói
sau cuộc gặp với các quan chức Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Phần Lan tại trụ
sở NATO ở Brussels.
Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập
NATO vào năm ngoái, từ bỏ các chính sách không liên kết quân sự kéo dài
hàng thập niên của Chiến tranh Lạnh khi Nga xua quân xâm lược Ukraine
khiến cấu trúc an ninh của châu Âu thay đổi liên tục.
Đơn xin gia
nhập liên minh phải được tất cả các thành viên NATO chấp thuận. Trong
khi Phần Lan được bật đèn xanh vào tháng 4, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vẫn
chưa chấp thuận cho Thụy Điển. Stockholm đang làm việc để tham gia hội
nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới ở Vilnius.
Ngoại trưởng Thụy
Điển Tobias Billstrom nói với các phóng viên tại Brussels: “Chúng tôi
đang hy vọng và mong có một quyết định tích cực vào tuần tới”.
Tổng
thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Thụy Điển chứa chấp các thành
viên của các nhóm chiến binh, chủ yếu là những người ủng hộ Đảng Công
nhân người Kurd (PKK), những người mà ông cáo buộc tổ chức các cuộc biểu
tình và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
Thụy Điển cho biết họ đã
đáp ứng các yêu cầu đã thỏa thuận trong các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ
Kỳ, bao gồm cả việc đưa ra một dự luật mới coi việc trở thành thành viên
của một tổ chức khủng bố là bất hợp pháp.
Trung Quốc đón tàu chiến Nga tới Thượng Hải tập trận chung
Reuters
2–3 minutes
Trung
Quốc tiếp đón hai tàu chiến Nga sau khi hai tàu này đi ngang Đài Loan
và Nhật Bản, và các tàu này dự kiến sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung
với hải quân Trung Quốc trong chuyến thăm lần này, thể hiện sự hợp tác
quân sự lâu dài Nga-Trung.
Hai tàu khu trục - Gromkiy và
Sovershenniy - cập cảng tại trung tâm tài chính Thượng Hải hôm 5/7,
truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin. Cả hai tàu đều thuộc Hạm đội
Thái Bình Dương của Nga, có trụ sở tại Vladivostok.
Trong chuyến
thăm kéo dài 7 ngày, hai tàu này sẽ tiến hành các cuộc tập trận với hải
quân Trung Quốc tại Thượng Hải, bao gồm các bài thực hành về di chuyển
đội hình, thông tin liên lạc và cứu hộ trên biển, theo truyền thông nhà
nước Trung Quốc.
Hai tàu này, thuộc hạm đội Thái Bình Dương của
Hải quân Nga, đã đi qua vùng biển gần Đài Loan vào cuối tháng 6 rồi đi
ngang qua quần đảo Okinawa của Nhật Bản, nơi đặt căn cứ quân sự lớn của
Hoa Kỳ, vào đầu tháng này.
Hành trình này đã khiến Nhật Bản phái
các tàu theo dõi hoạt động của chúng trong khi Đài Loan, nơi mà Trung
Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình, đã triển khai một máy bay
và các tàu ra giám sát trong lúc chúng đi ngang qua.
Cuối chuyến
thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow để hội đàm với Tổng
thống Nga Vladimir Putin vào tháng 3, hai nhà lãnh đạo đã đưa ra một
tuyên bố chung trong đó có những cáo buộc quen thuộc chống lại phương
Tây - rằng Washington đang phá hoại sự ổn định toàn cầu và NATO đang
tiến vào khu vực châu Á- Thái Bình Dương.
Trung Quốc và Nga đã cam
kết tăng cường quan hệ quân sự, và đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng
Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã gặp người đứng đầu hải quân Nga, Đô đốc
Nikolai Yevmenov, tại Bắc Kinh.
Trước đó không lâu, Bộ Ngoại giao Nga và Trung Quốc đã tổ chức một vòng tham vấn về phòng thủ tên lửa vào cuối tháng 6.
Cũng
trong tháng rồi, ông Lưu Chấn Lập, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp
Quân ủy Trung ương Trung Quốc, và ông Valery Gerasimov, Tổng tham mưu
trưởng quân đội Nga, đã họp trực tuyến với nhau. Ông Gerasimov được hãng
thông tấn Tass dẫn lời cho biết hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác
quân sự.
Chuyên gia: Campuchia ‘dựa mạnh’ vào Trung Quốc trước thềm bầu cử
VOA News
9–11 minutes
Các
dự án phát triển do Trung Quốc tài trợ ở Campuchia là một vấn đề phức
tạp đối với đất nước này, một số người coi đây là cơ hội để cải thiện cơ
sở hạ tầng nghèo nàn của đất nước trong khi những người khác lo ngại về
sự phụ thuộc kinh tế của Campuchia vào Trung Quốc, theo các nhà phân
tích.
Một tháng trước cuộc bầu cử ở Campuchia, Thủ tướng Hun Sen
công bố dự án cơ sở hạ tầng lớn mới nhất do Bắc Kinh tài trợ, một đường
cao tốc nối Phnom Penh với Bavet trên biên giới phía đông của Campuchia
với Việt Nam.
Con đường dài 135 km sẽ tiêu tốn khoảng 1,37 tỷ đô
la. Trước đó, đường cao tốc trị giá 2 tỷ đô la do Trung Quốc tài trợ nối
Phnom Penh đến Sihanoukville, thành phố cảng biển lớn của Campuchia,
được khai trương vào năm ngoái.
“Các đường cao tốc sẽ được hoàn
thành trước khi tôi chết,” ông Hun Sen nói trong lễ khởi công đường cao
tốc Phnom Penh-Bavet vào giữa tháng Sáu.
Thời điểm đưa ra thông
báo nhấn mạnh sự phụ thuộc của ông Hun Sen vào Bắc Kinh để mang lại tiến
bộ kinh tế khi ông nắm quyền gần 4 thập niên, một mối quan hệ mà các
nhà phân tích cảnh báo sẽ khiến Phnom Penh phải chịu sự phụ thuộc vào
Bắc Kinh.
Tăng cường hình ảnh
Ông Chhay Lim
từ Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Đại học Hoàng gia Phnom Penh cho
biết các dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc tài trợ “không chỉ mang lại
lợi ích cho công chúng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố
tính hợp pháp của chế độ cầm quyền.”
“Hình thức này, được gọi là
tính hợp pháp dựa trên hiệu quả kinh tế, được nhấn mạnh bởi tác động
kinh tế xã hội tích cực do dòng đầu tư của Trung Quốc mang lại. Đáng chú
ý, khi các cuộc bầu cử sắp tới đến gần, các dự án đường cao tốc mới
được công bố của Trung Quốc sẽ nâng cao hơn nữa hình ảnh tích cực của
chính phủ Campuchia,” ông nói với VOA Khmer.
Đảng Nhân dân
Campuchia cầm quyền một lần nữa đối mặt với một cuộc bầu cử mà không có
đối thủ cạnh tranh nặng ký nào sau khi chính phủ hồi tháng 5 cấm Đảng
Ánh nến cạnh tranh vì thiếu giấy tờ.
Tuy nhiên, các chỉ số như sự
tham gia của cử tri và các lá phiếu bị hỏng sẽ được theo dõi chặt chẽ
như một chỉ dấu về tình trạng bất ổn chung. Ông Hun Sen đã chỉ định con
trai cả của mình, Tướng Hun Manet, kế vị ông, mặc dù thời điểm vẫn chưa
rõ ràng.
Ông Hun Sen chưa từng đưa ra lời xin lỗi nào về việc hoan
nghênh sự hào phóng của Trung Quốc vốn không kèm các yêu cầu của phương
Tây về dân chủ và nhân quyền. Nhưng trong lúc nguồn tài chính của Trung
Quốc thúc đẩy hoạt động xây dựng ở Campuchia trong thập niên qua, những
lo ngại ngày càng tăng rằng Campuchia sẽ gánh khoản nợ không thể quản
lý được, khiến nước này phải phó mặc cho Bắc Kinh.
Các dự án đường
cao tốc không được cấu trúc như các khoản vay, mà là các mô hình “xây
dựng-vận hành-chuyển giao” (BOT), trong đó một công ty Trung Quốc được
hoàn trả thông qua doanh thu liên tục trước khi cuối cùng chuyển giao
quyền kiểm soát cho Campuchia.
Ông Sophal Ear, phó giáo sư tại
Trường Quản trị Toàn cầu Thunderbird thuộc Đại học Tiểu bang Arizona,
nói: “Việc phụ thuộc quá nhiều vào các nhà đầu tư Trung Quốc để bảo hiểm
các dự án công ở Campuchia có nghĩa là những chủ nhân thực sự không
phải là người dân Campuchia, mà là các nhà đầu tư và đặc biệt là quốc
gia gốc của họ: Trung Quốc”.
“Campuchia không nên vội vàng phát
triển thêm đường cao tốc với các nhà đầu tư Trung Quốc, bởi vì họ nên
tìm kiếm thỏa thuận tốt nhất có thể thay vì cho phép các nhà đầu tư này
xây dựng một con đường và sau đó vận hành nó trong nhiều năm, chỉ để sau
đó chuyển giao lại cho Campuchia sau khi giá trị kinh tế có thể biến
mất,” ông nói thêm.
Thu phí nửa thế kỷ
Theo
Bộ Giao thông Vận tải Campuchia, công ty nhà nước Trung Quốc CRBC sẽ
thu phí trong 50 năm theo thỏa thuận BOT sau khi đường cao tốc mở cửa.
Đường
cao tốc Sihanoukville-Bavet có thể là một phần của mạng lưới thậm chí
còn lớn hơn, khi Bắc Kinh tìm cách mở rộng hơn nữa ảnh hưởng toàn cầu
của mình thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường, chính sách đối ngoại
đặc trưng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm kết nối Trung Quốc
với châu Phi và châu Âu thông qua các mạng lưới đường bộ và đường biển.
Tháng
trước, ông Hun Sen nói Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc (CRBC) đang nghiên
cứu tính khả thi của đường cao tốc đến Siem Reap và thành phố Poipet ở
biên giới Thái Lan, vốn sẽ tiêu tốn khoảng 4 tỷ đô la.
Ông Chhay
Lim, người cũng có liên hệ với Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của
Campuchia, cho biết ông nghĩ mô hình BOT là một “bước đi thông minh” vì
nó “sẽ giảm bớt gánh nặng nợ hiện tại lên tới khoảng 10 tỷ đô la”.
“Trong
quá trình triển khai dự án, chính phủ phải đảm bảo điều phối chính sách
thành công và hiệu quả cao, minh bạch và quan trọng nhất là giảm thiểu
mọi tác động tiêu cực tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến cộng đồng địa
phương,” ông nói.
Tất cả các tuyến đường cao tốc đều được tài trợ
và xây dựng bởi Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc (Campuchia), có trụ sở
chính tại Bắc Kinh và có văn phòng tại khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh
thổ.
Mặc dù thu nhập của CRBC không được công bố công khai, nhưng
công ty mẹ của nó, Tập đoàn Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCG), báo
cáo 119,9 tỷ đô la doanh thu của tập đoàn vào năm 2021, theo báo cáo
của Nikkei Asia hôm 13/12/2022.
CCCG là nhà thầu đứng thứ ba thế
giới về doanh thu ở nước ngoài, theo Engineering News-Record, một ấn
phẩm về ngành xây dựng của Hoa Kỳ. Nó cũng là một trong những công ty
lớn nhất trong Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Liên kết kinh tế, theo dõi đối thủ
Ông
Tập đã đưa ra Sáng kiến Vành đai và Con đường vào năm 2013 để kết nối
các nền kinh tế của Châu Á, Châu Âu và Châu Phi với đường cao tốc, đường
sắt và nhà máy điện. Nó cũng là một yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh
tranh địa chính trị của Trung Quốc với Hoa Kỳ, thúc đẩy ảnh hưởng kinh
tế và ngoại giao của Bắc Kinh trên khắp thế giới.
Trong một sự
kiện công khai vào tháng 5, ông Hun Sen cho biết Sáng kiến Vành đai và
Con đường đã mang lại lợi ích cho Campuchia trong 10 năm qua khi ông ca
ngợi sáng kiến của ông Tập là “đôi bên cùng có lợi”.
Tham gia lễ
khởi công đường cao tốc vào đầu tháng 6, Đại sứ Trung Quốc tại
Campuchia, Vương Văn Thiên, cho biết dự án là “biểu tượng của sự hợp tác
giữa Trung Quốc và Campuchia” và là “một thành tựu hiệu quả của Sáng
kiến Vành đai và Con đường.”
Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã cảnh báo các
quốc gia chớ nên tham gia các dự án lớn theo chiến lược cơ sở hạ tầng
Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Hoa
Kỳ Janet Yellen gần đây đã chia sẻ quan ngại của mình với các nhà lập
pháp.
“Tôi rất, rất lo ngại về một số hoạt động mà Trung Quốc tham
gia trên toàn cầu, nhúng tay vào các nước theo cách khiến họ mắc kẹt
trong nợ nần và không thúc đẩy phát triển kinh tế,” bà Yellen nói tại
một phiên điều trần hồi tháng 3 năm nay.
Washington viện dẫn trường hợp của Sri Lanka làm ví dụ, nơi Bắc Kinh giành quyền kiểm soát cảng chính như một khoản trả nợ.
Chính
phủ của ông Hun Sen lập luận rằng việc vay mượn của họ vẫn nằm trong
tầm kiểm soát, và rằng các dự án BOT cho phép họ tránh được “bẫy nợ”.
Theo Bộ Kinh tế và Tài chính, khoản nợ nước ngoài của Campuchia là 9,47
tỷ đô la (khoảng 35% trong tổng số 27 tỷ đô la GDP) vào năm ngoái có thể
tăng lên khoảng 12,62 tỷ đô la vào năm 2023 một cách an toàn.
Tuy
nhiên, một báo cáo của Viện Kiel ở Đức vào năm 2019 ước tính rằng
Campuchia là quốc gia mắc nợ nhiều thứ sáu tính theo tỷ lệ GDP trong số
50 quốc gia nhận khoản vay của chính phủ Trung Quốc và nợ tư nhân.
Và
trong khi cả Trung Quốc và Campuchia đều bác bỏ các khuyến nghị ngoại
giao có đi có lại, các nhà phân tích cho rằng ông Hun Sen là người ủng
hộ đáng tin cậy cho các lợi ích của Trung Quốc trên trường quốc tế,
trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về Biển Đông và Đài Loan trong khu
vực.
Tháng trước, Campuchia ‘kiềm chân’ kế hoạch của ASEAN về các
cuộc tập trận trong khu vực, nói rằng họ cần thời gian để xem xét một đề
nghị do Indonesia đưa ra có thể khiến Bắc Kinh tức giận.
Theo các
nhà quan sát chính trị ở Campuchia, ông Hun Sen đã nhiều lần ca ngợi
chính sách ngoại giao “không ràng buộc” của Trung Quốc khi quan hệ với
phương Tây xấu đi sau cuộc đàn áp của ông đối với những người bất đồng
chính kiến kèm theo là các cuộc tấn công pháp lý nhắm vào phe đối lập
chính trị.
Đối với nhiều người Campuchia, đường cao tốc là một lý
do để ăn mừng, và có lẽ là bằng chứng cho thấy thủ tướng đã thực hiện
chương trình nghị sự kinh tế của mình. Nhưng các cộng đồng phải đối mặt
với việc bị giải tỏa đang lo lắng về tương lai của họ sẽ như thế nào.
Bà
Sok Phouen, 49 tuổi, sở hữu một mảnh đất rộng 700 mét vuông ở tỉnh
Kandal, trên tuyến đường dự kiến đến Bavet. Bà lo lắng rằng bà sẽ không
sống ở đó lâu.
“[Công ty] kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Nhưng dân làng, với tư cách là nạn nhân, thua cuộc”, bà mẹ 4 con nói.
“Campuchia gần Trung Quốc. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể có một đường cao tốc,” bà nói thêm.
Hàng
xóm của bà Phouen, bà Pen Ny, 72 tuổi, cũng lo lắng về việc mất mảnh
đất rộng 1.200 mét vuông của mình khi việc xây dựng đường cao tốc dự
kiến hoàn thành vào năm 2027.
“Tôi sợ không có chỗ ở. Tôi lo lắng vì không biết phải đi đâu”, bà mẹ 6 con nói.
“Hiện
giờ mình không thể từ chối gì cả. Bất cứ dự án nào họ muốn làm, họ có
thể làm,” bà nói thêm, cầu xin được bồi thường công bằng cho mảnh đất
của mình. “Đừng làm khổ dân.”
************
Ông Tập kêu gọi quân đội Trung Quốc 'sẵn sàng và dám chiến đấu'
Có
mặt tại Bộ tư lệnh Chiến khu đông, gần Đài Loan, Chủ tịch Trung Quốc
Tập Cận Bình kêu gọi quân đội phải sẵn sàng và dám chiến đấu.
Ông
Tập Cận Bình phát biểu khi thị sát Bộ tư lệnh Chiến khu Đông Bộ Quân
giải phóng nhân dân Trung Quốc ở tỉnh Giang Tô ngày 6-7.
Theo đó,
nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng nước này đang đối mặt với sự bất ổn an
ninh ngày càng tăng khi thế giới "bước vào thời kỳ hỗn loạn và biến đổi
mới".
Ông kêu gọi quân đội nước này "dám chiến đấu, giỏi chiến đấu và kiên quyết bảo vệ chủ quyền (và) an ninh quốc gia".
"Cần
phải đào sâu kế hoạch chiến tranh và chiến đấu... tập trung vào huấn
luyện quân sự để chiến đấu thực tế, và đẩy nhanh việc cải thiện khả năng
giành chiến thắng của chúng ta", Đài truyền hình nhà nước CCTV dẫn lời
ông Tập nói.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.
Trung
Quốc đến nay luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời
và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo. Đài Loan
gần đây thường xuyên phát hiện các máy bay và tàu của Trung Quốc áp sát
lãnh thổ này.
Trong khi đó Mỹ đang có những động thái nhằm kiểm
soát căng thẳng với Bắc Kinh. Ngày 6-7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet
Yellen đã đáp xuống Bắc Kinh trong chuyến thăm nhằm ổn định quan hệ kinh
tế.
Vài tuần trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã
đến Trung Quốc sau một thời gian trì hoãn vì vụ Washington bắn hạ khinh
khí cầu nghi do thám của Bắc Kinh vào đầu năm nay.
Phát biểu sau khi hạ cánh, bà Yellen nhấn mạnh Mỹ muốn cạnh tranh lành mạnh và cải thiện liên lạc với Trung Quốc.
"Chúng
tôi sẽ hành động để bảo vệ an ninh quốc gia khi cần thiết, và chuyến đi
này là cơ hội để giao tiếp và tránh thông tin sai lệch hoặc hiểu lầm",
bà Yellen viết trên mạng xã hội Twitter.
***********
Tin tức thế giới 7-7: Mỹ sẽ gửi bom chùm cho Ukraine, tạo ưu thế cho phản công trước Nga
5–6 minutes
* Ông Zelensky: Ukraine cần giải pháp cụ thể tại hội nghị NATO
Ngày
6-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Hội nghị thượng
đỉnh NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) sắp tới ở Vilnius (Litva)
nên tập trung vào nội dung thực tế và "tín hiệu rõ ràng" về tư cách
thành viên của Ukraine trong tương lai.
"Chúng tôi đang nói về một
tín hiệu rõ ràng, một số điều cụ thể theo hướng một lời mời. Chúng tôi
cần động lực này. Chúng tôi cần sự trung thực trong các mối quan hệ của
mình", ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo cùng với Tổng thống Cộng
hòa Czech Petr Pavel.
* Mỹ lên kế hoạch gửi bom chùm cho Ukraine
Ngày 6-7, ba nguồn tin quan chức Mỹ cho biết nước này có kế hoạch gửi bom chùm tới Ukraine.
Dù vấp phải sự phản đối từ các nhóm nhân quyền, phương án này sẽ đem tới thế mạnh mới cho cuộc phản công của Ukraine.
Theo
nguồn tin của Hãng tin Reuters, Mỹ dự kiến công bố gói viện trợ vũ khí
bao gồm bom chùm được bắn bởi pháo Howitzer 155mm, sớm nhất là vào ngày
7-7.
Một trong những quan chức trên cho hay biện pháp này đã được xem xét nghiêm túc trong ít nhất một tuần.
* OceanGate tạm dừng hoạt động sau vụ nổ tàu Titan
OceanGate là công ty quản lý tàu lặn du lịch đã phát nổ trong quá trình thám hiểm xác tàu Titanic.
Theo
trang web của OceanGate ngày 6-7, công ty này đã đình chỉ mọi hoạt động
thăm dò và thương mại. Tuy nhiên, OceanGate không cung cấp bất kỳ chi
tiết nào thêm.
Trong khi đó, chính quyền Mỹ và Canada đang điều
tra nguyên nhân vụ nổ tàu Titan hồi tháng 6 vừa qua, khiến cả 5 người
trên tàu thiệt mạng.
* Ông Lukashenko: Tôi có quyền phủ quyết việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus
Ngày
6-7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố ông sẽ có quyền
phủ quyết đối với bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nào mà
Nga đang triển khai trên lãnh thổ của mình.
Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.
Kể
từ đó, ông Lukashenko cũng nhiều lần khẳng định bản thân sẽ có quyền
phủ quyết trong bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nào của
Nga.
"Người Belarus và người Nga cùng thực hiện việc kiểm soát một
cách hoàn hảo. Nếu Nga quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân, tôi chắc
chắn rằng họ sẽ tham khảo ý kiến của đồng minh thân cận nhất - với chúng
tôi", ông Lukashenko nói.
* Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran bắt giữ tàu thương mại ở vùng Vịnh
Một
phát ngôn viên của Hải quân Mỹ cho biết Lực lượng Vệ binh cách mạng
Iran đã bắt giữ một tàu thương mại trên vùng biển quốc tế thuộc vùng
Vịnh vào ngày 6-7.
Theo Hải quân Mỹ, con tàu này có thể liên quan đến hoạt động buôn lậu.
"Lực
lượng Hải quân Mỹ đã triển khai các phương tiện hàng hải để theo dõi
chặt chẽ tình hình", phát ngôn viên Tư lệnh Hạm đội 5 của Mỹ Tim Hawkins
cho biết.
Phía Mỹ còn công bố cả đoạn clip quay cảnh lực lượng chức năng Iran nổ súng khống chế tàu ngoài biển.
* Trợ lý của ông Trump không nhận tội trong vụ tài liệu mật
Ngày
6-7, trợ lý của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Walt Nauta, không
nhận tội đối với các cáo buộc rằng ông đã giúp ông Trump che giấu tài
liệu tuyệt mật.
Các tài liệu này được cho là do ông Trump lấy đi khi rời Nhà Trắng vào năm 2021.
Luật sư Stanley Woodward đã bào chữa cho ông Nauta tại Tòa án liên bang Miami.
* Mỹ muốn liên minh cùng Trung Quốc kiềm chế ma túy tổng hợp
Theo Hãng tin Reuters, Mỹ mong muốn các quốc gia khác tham gia với Trung Quốc trong việc hạn chế dòng ma túy tổng hợp.
Trước
thềm một hội nghị do Mỹ chủ trì về vấn đề này, Trợ lý bộ trưởng ngoại
giao về ma túy quốc tế và thực thi luật pháp Todd Robinson cho biết
Trung Quốc cần làm nhiều hơn nữa để phá vỡ chuỗi cung ứng ma túy tổng
hợp bất hợp pháp.
Tuy nhiên, ông Robinson thừa nhận vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có tham gia hội nghị này hay không.
"Chúng
tôi đã mời Trung Quốc. Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ dấu hiệu nào
cho thấy họ sẽ tham gia", ông Robinson nói với các phóng viên trong một
cuộc họp báo qua điện thoại ngày 6-7.
Thiên nhiên dữ dội
************
Chiến sự ngày 498: Nga dồn lực đối phó Ukraine, mất 2.000 xe tăng?
Văn Khoa
7–9 minutes
Phát
ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov chiều 6.7 tuyên bố rằng
trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công
bằng vũ khí chính xác vào các địa điểm triển khai của quân đội Ukraine
và lính đánh thuê nước ngoài cũng như các cơ sở lưu trữ thiết giáp
phương Tây.
Ông Konashenkov khẳng định tất cả các mục tiêu được
chỉ định đã bị phá hủy và lực lượng dự bị chiến lược của địch đã bị
thiệt hại đáng kể, theo Hãng tin TASS.
Ông Konashenkov còn nói
rằng các lực lượng Nga đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Ukraine ở hai
tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc miền đông, bắn hạ hai chiến đấu cơ Su-25,
đánh chặn 4 tên lửa Storm Shadow và 4 rốc két thuộc hệ thống rốc két
pháo binh cơ động cao (HIMARS).
Cũng theo ông Konashenkov, các lực
lượng Nga đã bắn hạ 15 máy bay không người lái của Ukraine, tấn công 85
khẩu pháo tại vị trí khai hỏa, nhân lực và khí tài trong 119 khu vực.
Đến tối 6.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.
Nga tập hợp các đơn vị đối phó cuộc phản công của Ukraine?
Bộ
Quốc phòng Anh ngày 6.7 cho rằng quân đội Nga đã tập hợp các đơn vị từ
những khu vực quan trọng trên khắp nước Nga để đối phó cuộc phản công
của Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.
Bộ Quốc phòng
Anh chỉ ra lực lượng phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Bakhmut
thuộc miền đông Ukraine chủ yếu bao gồm các trung đoàn đổ bộ đường không
tinh nhuệ thường đóng quân ở phía tây nước Nga như một lực lượng phản
ứng nhanh trong trường hợp căng thẳng với NATO.
Bộ
Quốc phòng Anh còn lưu ý lực lượng vũ trang hỗn hợp số 58, thay vì được
giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực Caucasus, hiện đang bảo vệ các vị trí ở
tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine.
Cũng theo Bộ Quốc phòng
Anh, lực lượng vũ trang hỗn hợp số 5 và lực lượng lính thủy đánh bộ của
Nga mà đang trấn giữ mặt trận xung quanh khu Velyka Novosilka thuộc tỉnh
Donetsk ở miền đông Ukraine thường đóng cách đó 7.000 km gần biên giới
Trung Quốc để cân bằng sức mạnh quân sự của Bắc Kinh trong khu vực.
Trước
đó vào tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với Đài BBC
rằng 97% toàn bộ quân đội Nga được triển khai ở Ukraine. Đến ngày 5.7,
Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Anh, đô đốc Tony Radakin, nói rằng
Nga đã mất một nửa khả năng tác chiến trong chiến dịch quân sự ở
Ukraine.
Đến tối 6.7 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đánh giá trên của phía Anh.
Ukraine "đã tiến hành 70 cuộc tấn công bằng UAV vào Crime"
Thư
ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev ngày 6.7 nói rằng từ đầu năm
đến nay, Ukraine đã thực hiện hơn 70 cuộc tấn công bằng máy bay không
người lái (UAV) vào bán đảo Crimea, theo TASS.
"Kể từ đầu năm nay,
các lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện hơn 70 cuộc tấn công bằng
máy bay không người lái chỉ riêng ở Crimea. Các lãnh thổ của tỉnh
Krasnodar và tỉnh Rostov cũng đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công
và pháo kích", ông Patrushev khẳng định.
Đến tối 6.7 chưa có thông
tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc trên của ông Patrushev.
Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine trong năm 2014.
Ukraine vượt qua Nga về xe tăng?
Bloomberg
ngày 6.7 đưa tin Ukraine có thể đã vượt Nga về số lượng xe tăng trong
khi đang thu hẹp khoảng cách về pháo và hệ thống rốc két phóng loạt.
Bloomberg
trích dẫn dữ liệu từ nhóm điều tra nguồn mở Oryx, Viện Nghiên cứu Chiến
lược Quốc tế Anh và Viện Kiel có trụ sở tại Đức cho hay sự thay đổi
trong cán cân khí tài bắt nguồn từ những tổn thất của Nga và nguồn cung
vũ khí từ các đối tác của Kyiv.
Tuy Bloomberg nhấn mạnh rằng các
số liệu mang tính ước tính được dựa trên dữ liệu có sẵn, đội xe tăng của
Nga có thể đã giảm một nửa, trong khi Ukraine nhận được 471 xe tăng mới
từ đồng minh, và 286 chiếc nữa đang trên đường đến.
Tuy
nhiên, Bloomberg lưu ý rằng tổn thất của Ukraine ít được ghi nhận hơn
nhiều và không có số liệu đáng tin cậy nào về xe tăng Nga mới được sản
xuất hoặc được lấy ra khỏi kho.
Theo các số liệu từ Bloomberg, Nga
đã trang bị 3.400 xe tăng trước xung đột, nhưng con số này đã giảm
xuống còn 1.400. Trong khi đó, Ukraine có 987 xe tăng trước xung đột và
con số này đã tăng lên 1.500.
Nga và Ukraine hiện cũng đang trang
bị lần lượt 1.900 và 1.100 khẩu pháo 152/155mm, 841 và 427 hệ thống rốc
két phóng loạt (MLRS), theo số liệu của Bloomberg. Điều này cho thấy
rằng quân đội Nga đã mất khoảng 2.000 xe tăng, 400 khẩu pháo và 260 MLRS
kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022,
theo The Kyiv Independent.
Những ước tính như trên tương đối thận trọng so với số liệu của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine. The Kyiv Independent
trích báo cáo mới nhất của quân đội Ukraine cho rằng Nga đã mất 4.068
xe tăng, 4.310 hệ thống pháo và 657 MLRS kể từ khi cuộc xung đột bùng
nổ.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6.7 tuyên bố rằng tính
tổng cộng có 10.547 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác,
1.135 phương tiện chiến đấu được trang bị MLRS, 5.356 khẩu pháo dã chiến
và súng cối của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi Moscow phát động chiến
dịch quân sự ở Ukraine.
Cựu quan chức Mỹ bí mật đối thoại với Nga về Ukraine?
NBC
News ngày 6.7 dẫn nhiều nguồn tin tiết lộ một nhóm cựu quan chức an
ninh quốc gia cấp cao của Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với
những người Nga nổi tiếng được cho là thân cận với Điện Kremlin. Trong
ít nhất một trường hợp, họ đã đối thoại với Ngoại trưởng Sergei Lavrov
với mục đích đặt nền móng cho các cuộc đàm phán tiềm năng để kết thúc
cuộc xung đột ở Ukraine.
Chương trình nghị sự của cuộc họp là một
số vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến ở Ukraine, như số phận các vùng
do Nga nắm giữ mà Ukraine có thể không bao giờ giành lại được, và việc
tìm kiếm một lối thoát ngoại giao có thể chấp nhận được cho cả hai bên.
"Trùm" Wagner đang ở Nga
Tổng
thống Belarus Alexander Lukashenko, người tháng trước đã làm trung gian
cho một thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi loạn vũ trang của Wagner, cho biết
thủ lĩnh lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin đã trở về Nga. "Còn về
Prigozhin, ông ấy đang ở St. Petersburg. Ông ấy không ở trên lãnh thổ
Belarus", ông Lukashenko trả lời CNN trong cuộc họp báo ngày 6.7.
"Sáng
nay Prigozhin ở đâu? Có lẽ ông ấy đang đi Moscow". Hôm 27.6, ông
Lukashenko xác nhận ông Prigozhin đang ở Belarus sau khi đồng ý chấm dứt
cuộc nổi loạn chống các lãnh đạo quân đội Nga.
Tổng thống Belarus: Không ai là người hùng sau cuộc nổi loạn của Wagner
5–6 minutes
Tác giả, Steve Rosenberg
Vai trò, Biên tập viên về Nga của BBC, tường thuật từ Minsk
Chính
nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đã môi giới thỏa thuận để
chấm dứt cuộc binh biến của Wagner ở Nga. Đó là những gì chúng ta được
biết.
Vì vậy, nếu có ai đó có thể làm sáng tỏ những
câu chuyện sâu xa nhất, thì đó chắc chắn là Tổng thống Belarus. Chúng ta
hy vọng vậy.
Tôi nằm trong số một nhóm nhỏ các nhà báo được mời đến Dinh Độc lập ở thủ đô Minsk để "nói chuyện" với ông Lukashenko.
Chỉ
vài tuần trước, đã có rất nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của
ông. Nhưng nhà cầm quân Belarus rõ ràng có thể lực ổn. "Cuộc nói chuyện"
với chúng tôi kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ.
Tuy nhiên, thay vì làm sáng tỏ, ông lại khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn.
Theo
thỏa thuận giữa tập đoàn quân sự tư nhân Wagner và Điện Kremlin, thủ
lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin được cho là sẽ chuyển đến Belarus cùng với
một số binh lính của ông ta.
Điều đó chưa xảy ra. Vẫn chưa cho đến nay.
"Tính
đến sáng nay [6/7]," ông Lukashenko nói, "các binh lính Wagner, những
người rất nguy hiểm, vẫn ở trong các trại mà họ đã rút về sau vụ
Bakhmut".
"Về phần Yevgeny Prigozhin, ông ta đang ở St
Petersburg. Hoặc có lẽ sáng nay ông ấy đã bay tới Moscow. Hoặc có lẽ
đang ở một nơi nào khác. Nhưng ông ta không ở Belarus."
Tôi hỏi Alexander Lukashenko liệu điều đó có nghĩa là thỏa thuận đã bị hủy bỏ?
Tổng
thống Belarus phủ nhận. Cảm giác như thể có những cuộc hội thoại đang
diễn ra đằng sau hậu trường mà chúng tôi sẽ không được kể.
Khi thảo luận về cuộc binh biến, Moscow và Minsk không thực sự có cùng quan điểm.
Cuối
tuần trước, truyền hình nhà nước Nga tuyên bố rằng Tổng thống Vladimir
Putin đã trở thành một anh hùng sau những sự kiện đầy kịch tính này.
"Tôi nghĩ rằng không ai thoát khỏi tình huống đó mà trở thành anh hùng," ông Lukashenko nói với tôi.
"Không
phải Prigozhin, không phải Putin, không phải Lukashenko. Không có ai là
anh hùng. Và bài học từ điều này? Nếu chúng ta tạo ra các nhóm vũ trang
như thế này, chúng ta cần phải để mắt đến họ và nghiêm túc chú ý đến
họ."
"Cuộc trò chuyện" chuyển sang chủ đề vũ khí hạt
nhân. Đặc biệt là về các đầu đạn hạt nhân mà Nga cho biết đang chuyển
tới Belarus.
Gần
đây, ông Lukashenko đã phát biểu: “Chúa không cho phép tôi đưa ra quyết
định sử dụng vũ khí hạt nhân,” và nói thêm, “Nhưng tôi sẽ không ngần
ngại sử dụng chúng.”
Tôi đặt câu hỏi về phát biểu đó.
“Joe
Biden có thể nói điều tương tự, và Thủ tướng Anh Sunak,” ông Lukashenko
trả lời. "Và người bạn Tập Cận Bình của tôi và người anh lớn của tôi là
Tổng thống Putin."
"Nhưng đây không phải là vũ khí của
Belarus mà chúng ta đang nói đến," tôi chỉ ra. "Chúng là của Nga. Đó
không phải là quyết định của ngài."
"Ở Ukraine, cả một
đội quân đang chiến đấu bằng vũ khí nước ngoài, phải không," nhà lãnh
đạo Belarus hỏi lại. "Vũ khí của Nato. Bởi vì họ đã hết vũ khí. Vậy tại
sao tôi không thể chiến đấu với vũ khí của người khác?"
Nhưng chúng ta đang nói về vũ khí hạt nhân, không phải súng lục, tôi trả lời.
"Hạt nhân, đúng rồi. Chúng cũng là vũ khí. Vũ khí hạt nhân chiến thuật."
Như bạn có thể đoán được từ những phát biểu về hạt nhân nói trên, Alexander Lukashenko là một nhân vật gây tranh cãi.
Mỹ,
EU và Anh không công nhận ông là tổng thống hợp pháp của Belarus. Vào
năm 2020, người dân Belarus đã đổ ra đường để buộc tội ông gian lận
trong cuộc bầu cử tổng thống. Các cuộc biểu tình đã bị đàn áp dã man.
Tôi đề cập đến trường hợp của nhà hoạt động đối lập hàng đầu ở Belarus, Maria Kolesnikova bị bỏ tù.
"Trong nhiều tháng, người thân và luật sư đã bị từ chối tiếp cận bà ấy trong tù. Tại sao như vậy?" Tôi hỏi.
"Tôi không biết bất cứ điều gì về điều này," ông Lukashenko tuyên bố.
“Lần
cuối cùng tôi phỏng vấn ông vào mùa thu năm 2021, có 873 tù nhân chính
trị ở Belarus,” tôi nhắc ông Lukashenko. "Bây giờ con số là 1.500
người."
"Không có điều khoản nào trong bộ luật hình sự của chúng tôi về tội phạm chính trị," ông trả lời.
Tôi chỉ ra rằng việc không có điều luật về tội phạm chính trị không có nghĩa là không có tù nhân chính trị.
Ông nhấn mạnh: “Tù nhân không thể là tù nhân chính trị, nếu không có điều luật. "Làm sao họ có thể?"
***********
Trung Quốc báo cáo hàng trăm người chết vì COVID trong tháng 6
AP
~2 minutes
Trung
Quốc ngày 6/7 báo cáo rằng trong tháng Sáu vừa rồi có 239 người thiệt
mạng vì COVID, một tháng gia tăng đáng kể sau khi nước này dỡ bỏ hầu hết
các biện pháp ngăn chặn.
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch
bệnh Trung Quốc báo cáo 164 ca tử vong vào tháng Năm, không có trường
hợp nào trong tháng Tư và tháng Ba.
Trung Quốc bắt đầu áp dụng
chiến lược ngăn chặn “zero-COVID” vào đầu năm 2020 và nói rằng phong tỏa
nghiêm ngặt, cách ly, đóng cửa biên giới và xét nghiệm hàng loạt đã cứu
được nhiều mạng sống.
Tuy nhiên, các biện pháp này đột ngột được
dỡ bỏ vào tháng 12 năm ngoái mà không có sự chuẩn bị trước, dẫn đến đợt
bùng phát cuối cùng khiến khoảng 60.000 người thiệt mạng, theo con số
chính thức. Theo CDC Trung Quốc, số ca tử vong trong năm nay đạt đỉnh
điểm vào tháng Giêng và tháng Hai, ở mức cao nhất là 4.273 người vào
ngày 4/1, nhưng sau đó giảm dần về zero vào ngày 23/2.
Các quan
chức y tế Trung Quốc không cho biết liệu họ có dự kiến xu hướng này sẽ
tiếp tục hay liệu họ có khuyến nghị khôi phục các biện pháp ngăn ngừa
hay không.
Hai trong số các trường hợp tử vong trong tháng Sáu là
do suy hô hấp vì nhiễm trùng, trong khi CDC cho biết những trường hợp
khác liên quan đến các bệnh lý nền như tiểu đường, bệnh tim, cao huyết
áp và các bệnh mãn tính khác.
Từ ngày 3/1/2020 đến ngày 5/7/2023,
Trung Quốc báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới có 99.292.081 ca xác nhận
nhiễm COVID và 121.490 trường hợp tử vong.
Các chuyên gia ước tính
rằng hàng trăm nghìn người, có lẽ nhiều hơn, có thể đã chết ở Trung
Quốc — cao hơn nhiều so với con số chính thức mà Bắc Kinh báo cáo, nhưng
vẫn là tỷ lệ tử vong thấp hơn đáng kể so với ở Hoa Kỳ và châu Âu.
Bà Yellen chỉ trích các hành động ‘trừng phạt’ của Trung Quốc đối với các công ty Mỹ
Reuters
3–4 minutes
Bộ
trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm 7/7 kêu gọi Trung Quốc cải
cách thị trường và chỉ trích các hành động “trừng phạt” gần đây đối với
các công ty Mỹ và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với một số
khoáng sản quan trọng, theo Reuters.
Bà Yellen, người vừa đến Bắc
Kinh hôm thứ Năm (6/7), cho biết các động thái này nhấn mạnh sự cần
thiết của các chuỗi cung ứng đa dạng và “linh hoạt”, đồng thời cảnh báo
rằng Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ chống lại điều mà bà gọi là “các hoạt
động kinh tế không công bằng” của Trung Quốc.
Bà Yellen đưa ra
nhận xét này với Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Trung Quốc sau
cuộc đàm phán mà một quan chức Bộ Tài chính gọi là “thực chất” với ông
Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu cho Chủ tịch Tập Cận Bình, và giám đốc
ngân hàng trung ương sắp mãn nhiệm của Trung Quốc Dịch Cương (Yi Gang).
Bà Yellen cũng có cuộc gặp Thủ tướng Lý Cường hôm thứ Sáu (7/7).
Không
có bước đột phá lớn nào được kỳ vọng trong chuyến công du này, với việc
các quan chức của cả hai bên thừa nhận rằng việc bảo vệ các lợi ích an
ninh quốc gia giờ đây quan trọng hơn là làm sâu sắc thêm các mối quan hệ
kinh tế.
Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ sẽ có “những hành động cụ thể”
để tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh của quan hệ
kinh tế và thương mại song phương, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết
trong một tuyên bố hôm 7/7.
“Không có bên thắng cuộc nào xuất hiện
từ một cuộc chiến thương mại hoặc từ việc tách rời và ‘phá vỡ dây
chuyền’”, tuyên bố nói thêm.
Các
công ty Hoa Kỳ tại Trung Quốc hy vọng chuyến thăm của bà Yellen sẽ đảm
bảo thương mại và các tuyến thương mại giữa hai nền kinh tế vẫn mở, bất
kể căng thẳng địa chính trị ở mức độ nào.
Chủ tịch AmCham Michael
Hart nói: “Chuyến thăm của bà Yellen có ý nghĩa quan trọng vì nó cho
phép có nhiều cuộc đối thoại hơn, nó cho phép nhiều nhân vật cấp trung
hơn từ cả hai phía đến dự”.
Ông nói thêm: “Tôi nghĩ rằng nếu có
thêm một năm không có các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo hàng đầu của
chính phủ Hoa Kỳ, thị trường sẽ trở nên lạnh hơn”.
Bà Yellen cho
biết bà đến để hướng tới một “mối quan hệ ổn định và mang tính xây dựng”
giữa hai nước, đồng thời nói rõ rằng Washington sẽ hành động để bảo vệ
lợi ích an ninh quốc gia và nhân quyền của mình.
Trao đổi thường
xuyên có thể giúp cả hai nước giám sát rủi ro kinh tế và tài chính vào
thời điểm nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với “những khó khăn như cuộc
chiến bất hợp pháp của Nga ở Ukraine và những tác động kéo dài của đại
dịch”, bà Yellen nói thêm.
Bà Yellen cho biết bà sẽ nói rõ với các
quan chức Trung Quốc rằng Washington không tìm cách “chia cắt hoàn toàn
các nền kinh tế”, nhưng nêu lên mối lo ngại về việc họ trợ cấp cho các
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp trong nước, các rào cản đối với
việc tiếp cận thị trường đối với các công ty nước ngoài, và “các hành
động trừng phạt” gần đây đối với các công ty Hoa Kỳ.
Bà Yellen cho
biết Washington vẫn đang đánh giá các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới
của Trung Quốc đối với gali và germani, những khoáng chất quan trọng
được sử dụng trong các công nghệ như chất bán dẫn, nhưng cho biết động
thái này nhấn mạnh sự cần thiết của “chuỗi cung ứng linh hoạt và đa
dạng”.
*************
TIN TỔNG HỢP
RFI
(AFP) - Ban tổ chức buổi biểu diễn của Blackpink xin lỗi về bản đồ « đường 9 đoạn » trên website. Ngày 06/07/2023, ông Brian Chow, quản lý công ty tổ chức sự kiện iME, gửi lời « xin lỗi chân thành nhất cho sự hiểu lầm đáng tiếc này ». Trước đó, Việt Nam thông báo xem xét « sự cố » sau
khi nhiều người sử dụng internet phản ánh hình ảnh được đăng trên trang
web của công ty khi mở bán vé Blackpink hôm 04/07. Việt Nam đã cấp phép
cho nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc biểu diễn ở sân vận động Mỹ Đình, Hà
Nội, trong hai ngày 29-30/07.
(Reuters) - Petro Vietnam đàm phán với hai tập đoàn Nga, Mỹ nhập khẩu khí hóa lỏng. Ngày
05/07/2023, tập đoàn dầu khí Việt Nam thông báo đang đàm phán riêng với
tập đoàn năng lượng khổng lồ ExxonMobil của Hoa Kỳ và Novatek của Nga
về hợp tác khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). Mục đích là để bảo đảm nguồn
cung dài hạn cho các nhà máy điện chạy bằng LNG trong tương lai của
Việt Nam, gồm 13 nhà máy điện với tổng công suất 22,4 GW vào năm 2030.
Nhà máy đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2024.
(AFP) - Tập đoàn quân sự Miến Điện tố cáo phe chống đảo chính tấn công bằng rocket, làm 15 thường dân thiệt mạng.
Trong thông cáo hôm 06/07/2023, chính quyền quân sự Miến Điện nêu đích
danh Lực lượng Phòng vệ Nhân dân People's Defence Forces tấn công vào
một ngôi làng tại tỉnh Sagaing, miền bắc Miến Điện hôm qua. Tập đoàn
quân sự Miến Điện gọi tổ chức này là một « lực lượng khủng bố ».
(Reuters) - Humain Rights Watch lên án Nga và Ukraina sử dụng bom chùm sát hại thường dân. Trong thông cáo ngày 06/07/2023, tổ chức bảo vệ nhân quyền cũng cảnh báo bom chùm « sẽ còn tiếp tục gây sát thương trong nhiều năm tới », đồng thời kêu gọi « cả hai bên phải ngừng sử dụng ngay loại vũ khí này ».
Trong tuần, chính quyền Mỹ có thể sẽ quyết định cung cấp thêm vũ khí
này cho Ukraina. Cả Nga và Ukraina đều không phê chuẩn Công ước về bom,
đạn chùm.
(AFP) - Nga đóng cửa tòa lãnh sự Phần Lan tại Saint-Pétersbourg và trục xuất 9 nhà ngoại giao nước Bắc Âu này.
Bộ Ngoại Giao Nga đưa ra quyết định nói trên vào hôm nay 06/07/2023,
nhằm trả đũa việc Helsinki tháng trước đã trục xuất 9 nhà ngoại giao Nga
tại Phần Lan, bị nghi ngờ làm gián điệp. Phần Lan vừa gia nhập Liên
minh Bắc Đại Tây Dương NATO
(AFP) - Hải quân Mỹ ngăn Iran bắt giữ hai tàu chở dầu ở ngoài khơi Oman.
Đó là thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ
(Navcent) hôm qua, 05/07/2023. Lực lượng Iran đã nổ súng vào một trong
những tàu chở dầu trước khi bỏ chạy do tàu của hải quân Hoa Kỳ kéo đến.
Navcent cho biết thêm rằng các tàu chở dầu treo cờ của quần đảo Marshall
và Bahamas.
(AFP) - Cocain được phát hiện tại Nhà Trắng. Đó là thông báo của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ vào hôm
qua, 05/07/2023, sau khi một loại bột màu trắng được phát hiện hôm
02/07 tại hành lang phía tây của Nhà Trắng. Anthony Guglielmi, phát ngôn
viên của Sở Mật vụ, cho biết cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Thượng
nghị sĩ Tom Cotton yêu cầu Sở Mật vụ công khai vị trí chính xác nơi cocain được tìm thấy. Tổng thống Joe Biden và gia đình ông không có mặt ở Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ việc.
(AFP) - EU lên kế hoạch cấm buôn bán vây cá mập. Ủy
Ban Châu Âu hôm qua, 05/07/2023, thông báo sẽ nghiên cứu khả năng cấm
buôn bán vây cá mập, sau khi một bản kiến nghị phản đối hành động nói
trên thu được hơn một triệu chữ ký trong Liên Hiệp Châu Âu (EU). Một
phần ba quần thể cá mập, có vai trò thiết yếu trong sự cân bằng hệ sinh
thái biển, hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng, mà việc khai thác vây của
chúng được coi là một trong những nguyên nhân chính.
(AFP) - Tên lửa Ariane 5 của châu Âu hoàn thành sứ mệnh.
Tối 05/07/2023, từ bãi phóng Kourou ở Guyane, tên lửa Ariane 5 đã đưa
thành công lên quỹ đạo một vệ tinh truyền thông quân sự Pháp và một vệ
tinh thử nghiệm của Đức. Đây là lần phóng thứ 117 và là lần cuối cùng
của tên lửa được sử dụng từ 27 năm qua. Các chương trình phóng vệ tinh
của Liên Hiệp Châu Âu sẽ phải chờ cho đến khi tên lửa Ariane 6 được
triển khai, dự kiến vào cuối năm 2023 đầu 2024.
Lãnh đạo NATO nói việc kết nạp Thụy Điển đang trong ‘trong tầm tay’
Reuters
2–3 minutes
Tổng
thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Năm cho biết việc Thụy Điển trở
thành thành viên của liên minh là trong tầm tay sau cuộc họp ở Brussels
nhắm vượt qua sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Stoltenberg cho biết
các nhà lãnh đạo Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau tại Vilnius vào
thứ Hai trước thềm hội nghị thượng đỉnh của liên minh quốc phòng tại
thành phố này vào cuối tuần, với mục tiêu giải quyết những trở ngại còn
lại đối với việc Thụy Điển gia nhập NATO.
“Tham vọng chính của tôi
bây giờ là đạt được thỏa thuận này tại hội nghị thượng đỉnh”, ông nói
sau cuộc gặp với các quan chức Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Phần Lan tại trụ
sở NATO ở Brussels.
Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập
NATO vào năm ngoái, từ bỏ các chính sách không liên kết quân sự kéo dài
hàng thập niên của Chiến tranh Lạnh khi Nga xua quân xâm lược Ukraine
khiến cấu trúc an ninh của châu Âu thay đổi liên tục.
Đơn xin gia
nhập liên minh phải được tất cả các thành viên NATO chấp thuận. Trong
khi Phần Lan được bật đèn xanh vào tháng 4, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vẫn
chưa chấp thuận cho Thụy Điển. Stockholm đang làm việc để tham gia hội
nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới ở Vilnius.
Ngoại trưởng Thụy
Điển Tobias Billstrom nói với các phóng viên tại Brussels: “Chúng tôi
đang hy vọng và mong có một quyết định tích cực vào tuần tới”.
Tổng
thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Thụy Điển chứa chấp các thành
viên của các nhóm chiến binh, chủ yếu là những người ủng hộ Đảng Công
nhân người Kurd (PKK), những người mà ông cáo buộc tổ chức các cuộc biểu
tình và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
Thụy Điển cho biết họ đã
đáp ứng các yêu cầu đã thỏa thuận trong các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ
Kỳ, bao gồm cả việc đưa ra một dự luật mới coi việc trở thành thành viên
của một tổ chức khủng bố là bất hợp pháp.
Trung Quốc đón tàu chiến Nga tới Thượng Hải tập trận chung
Reuters
2–3 minutes
Trung
Quốc tiếp đón hai tàu chiến Nga sau khi hai tàu này đi ngang Đài Loan
và Nhật Bản, và các tàu này dự kiến sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung
với hải quân Trung Quốc trong chuyến thăm lần này, thể hiện sự hợp tác
quân sự lâu dài Nga-Trung.
Hai tàu khu trục - Gromkiy và
Sovershenniy - cập cảng tại trung tâm tài chính Thượng Hải hôm 5/7,
truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin. Cả hai tàu đều thuộc Hạm đội
Thái Bình Dương của Nga, có trụ sở tại Vladivostok.
Trong chuyến
thăm kéo dài 7 ngày, hai tàu này sẽ tiến hành các cuộc tập trận với hải
quân Trung Quốc tại Thượng Hải, bao gồm các bài thực hành về di chuyển
đội hình, thông tin liên lạc và cứu hộ trên biển, theo truyền thông nhà
nước Trung Quốc.
Hai tàu này, thuộc hạm đội Thái Bình Dương của
Hải quân Nga, đã đi qua vùng biển gần Đài Loan vào cuối tháng 6 rồi đi
ngang qua quần đảo Okinawa của Nhật Bản, nơi đặt căn cứ quân sự lớn của
Hoa Kỳ, vào đầu tháng này.
Hành trình này đã khiến Nhật Bản phái
các tàu theo dõi hoạt động của chúng trong khi Đài Loan, nơi mà Trung
Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình, đã triển khai một máy bay
và các tàu ra giám sát trong lúc chúng đi ngang qua.
Cuối chuyến
thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow để hội đàm với Tổng
thống Nga Vladimir Putin vào tháng 3, hai nhà lãnh đạo đã đưa ra một
tuyên bố chung trong đó có những cáo buộc quen thuộc chống lại phương
Tây - rằng Washington đang phá hoại sự ổn định toàn cầu và NATO đang
tiến vào khu vực châu Á- Thái Bình Dương.
Trung Quốc và Nga đã cam
kết tăng cường quan hệ quân sự, và đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng
Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã gặp người đứng đầu hải quân Nga, Đô đốc
Nikolai Yevmenov, tại Bắc Kinh.
Trước đó không lâu, Bộ Ngoại giao Nga và Trung Quốc đã tổ chức một vòng tham vấn về phòng thủ tên lửa vào cuối tháng 6.
Cũng
trong tháng rồi, ông Lưu Chấn Lập, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp
Quân ủy Trung ương Trung Quốc, và ông Valery Gerasimov, Tổng tham mưu
trưởng quân đội Nga, đã họp trực tuyến với nhau. Ông Gerasimov được hãng
thông tấn Tass dẫn lời cho biết hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác
quân sự.
Chuyên gia: Campuchia ‘dựa mạnh’ vào Trung Quốc trước thềm bầu cử
VOA News
9–11 minutes
Các
dự án phát triển do Trung Quốc tài trợ ở Campuchia là một vấn đề phức
tạp đối với đất nước này, một số người coi đây là cơ hội để cải thiện cơ
sở hạ tầng nghèo nàn của đất nước trong khi những người khác lo ngại về
sự phụ thuộc kinh tế của Campuchia vào Trung Quốc, theo các nhà phân
tích.
Một tháng trước cuộc bầu cử ở Campuchia, Thủ tướng Hun Sen
công bố dự án cơ sở hạ tầng lớn mới nhất do Bắc Kinh tài trợ, một đường
cao tốc nối Phnom Penh với Bavet trên biên giới phía đông của Campuchia
với Việt Nam.
Con đường dài 135 km sẽ tiêu tốn khoảng 1,37 tỷ đô
la. Trước đó, đường cao tốc trị giá 2 tỷ đô la do Trung Quốc tài trợ nối
Phnom Penh đến Sihanoukville, thành phố cảng biển lớn của Campuchia,
được khai trương vào năm ngoái.
“Các đường cao tốc sẽ được hoàn
thành trước khi tôi chết,” ông Hun Sen nói trong lễ khởi công đường cao
tốc Phnom Penh-Bavet vào giữa tháng Sáu.
Thời điểm đưa ra thông
báo nhấn mạnh sự phụ thuộc của ông Hun Sen vào Bắc Kinh để mang lại tiến
bộ kinh tế khi ông nắm quyền gần 4 thập niên, một mối quan hệ mà các
nhà phân tích cảnh báo sẽ khiến Phnom Penh phải chịu sự phụ thuộc vào
Bắc Kinh.
Tăng cường hình ảnh
Ông Chhay Lim
từ Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Đại học Hoàng gia Phnom Penh cho
biết các dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc tài trợ “không chỉ mang lại
lợi ích cho công chúng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố
tính hợp pháp của chế độ cầm quyền.”
“Hình thức này, được gọi là
tính hợp pháp dựa trên hiệu quả kinh tế, được nhấn mạnh bởi tác động
kinh tế xã hội tích cực do dòng đầu tư của Trung Quốc mang lại. Đáng chú
ý, khi các cuộc bầu cử sắp tới đến gần, các dự án đường cao tốc mới
được công bố của Trung Quốc sẽ nâng cao hơn nữa hình ảnh tích cực của
chính phủ Campuchia,” ông nói với VOA Khmer.
Đảng Nhân dân
Campuchia cầm quyền một lần nữa đối mặt với một cuộc bầu cử mà không có
đối thủ cạnh tranh nặng ký nào sau khi chính phủ hồi tháng 5 cấm Đảng
Ánh nến cạnh tranh vì thiếu giấy tờ.
Tuy nhiên, các chỉ số như sự
tham gia của cử tri và các lá phiếu bị hỏng sẽ được theo dõi chặt chẽ
như một chỉ dấu về tình trạng bất ổn chung. Ông Hun Sen đã chỉ định con
trai cả của mình, Tướng Hun Manet, kế vị ông, mặc dù thời điểm vẫn chưa
rõ ràng.
Ông Hun Sen chưa từng đưa ra lời xin lỗi nào về việc hoan
nghênh sự hào phóng của Trung Quốc vốn không kèm các yêu cầu của phương
Tây về dân chủ và nhân quyền. Nhưng trong lúc nguồn tài chính của Trung
Quốc thúc đẩy hoạt động xây dựng ở Campuchia trong thập niên qua, những
lo ngại ngày càng tăng rằng Campuchia sẽ gánh khoản nợ không thể quản
lý được, khiến nước này phải phó mặc cho Bắc Kinh.
Các dự án đường
cao tốc không được cấu trúc như các khoản vay, mà là các mô hình “xây
dựng-vận hành-chuyển giao” (BOT), trong đó một công ty Trung Quốc được
hoàn trả thông qua doanh thu liên tục trước khi cuối cùng chuyển giao
quyền kiểm soát cho Campuchia.
Ông Sophal Ear, phó giáo sư tại
Trường Quản trị Toàn cầu Thunderbird thuộc Đại học Tiểu bang Arizona,
nói: “Việc phụ thuộc quá nhiều vào các nhà đầu tư Trung Quốc để bảo hiểm
các dự án công ở Campuchia có nghĩa là những chủ nhân thực sự không
phải là người dân Campuchia, mà là các nhà đầu tư và đặc biệt là quốc
gia gốc của họ: Trung Quốc”.
“Campuchia không nên vội vàng phát
triển thêm đường cao tốc với các nhà đầu tư Trung Quốc, bởi vì họ nên
tìm kiếm thỏa thuận tốt nhất có thể thay vì cho phép các nhà đầu tư này
xây dựng một con đường và sau đó vận hành nó trong nhiều năm, chỉ để sau
đó chuyển giao lại cho Campuchia sau khi giá trị kinh tế có thể biến
mất,” ông nói thêm.
Thu phí nửa thế kỷ
Theo
Bộ Giao thông Vận tải Campuchia, công ty nhà nước Trung Quốc CRBC sẽ
thu phí trong 50 năm theo thỏa thuận BOT sau khi đường cao tốc mở cửa.
Đường
cao tốc Sihanoukville-Bavet có thể là một phần của mạng lưới thậm chí
còn lớn hơn, khi Bắc Kinh tìm cách mở rộng hơn nữa ảnh hưởng toàn cầu
của mình thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường, chính sách đối ngoại
đặc trưng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm kết nối Trung Quốc
với châu Phi và châu Âu thông qua các mạng lưới đường bộ và đường biển.
Tháng
trước, ông Hun Sen nói Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc (CRBC) đang nghiên
cứu tính khả thi của đường cao tốc đến Siem Reap và thành phố Poipet ở
biên giới Thái Lan, vốn sẽ tiêu tốn khoảng 4 tỷ đô la.
Ông Chhay
Lim, người cũng có liên hệ với Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của
Campuchia, cho biết ông nghĩ mô hình BOT là một “bước đi thông minh” vì
nó “sẽ giảm bớt gánh nặng nợ hiện tại lên tới khoảng 10 tỷ đô la”.
“Trong
quá trình triển khai dự án, chính phủ phải đảm bảo điều phối chính sách
thành công và hiệu quả cao, minh bạch và quan trọng nhất là giảm thiểu
mọi tác động tiêu cực tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến cộng đồng địa
phương,” ông nói.
Tất cả các tuyến đường cao tốc đều được tài trợ
và xây dựng bởi Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc (Campuchia), có trụ sở
chính tại Bắc Kinh và có văn phòng tại khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh
thổ.
Mặc dù thu nhập của CRBC không được công bố công khai, nhưng
công ty mẹ của nó, Tập đoàn Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCG), báo
cáo 119,9 tỷ đô la doanh thu của tập đoàn vào năm 2021, theo báo cáo
của Nikkei Asia hôm 13/12/2022.
CCCG là nhà thầu đứng thứ ba thế
giới về doanh thu ở nước ngoài, theo Engineering News-Record, một ấn
phẩm về ngành xây dựng của Hoa Kỳ. Nó cũng là một trong những công ty
lớn nhất trong Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Liên kết kinh tế, theo dõi đối thủ
Ông
Tập đã đưa ra Sáng kiến Vành đai và Con đường vào năm 2013 để kết nối
các nền kinh tế của Châu Á, Châu Âu và Châu Phi với đường cao tốc, đường
sắt và nhà máy điện. Nó cũng là một yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh
tranh địa chính trị của Trung Quốc với Hoa Kỳ, thúc đẩy ảnh hưởng kinh
tế và ngoại giao của Bắc Kinh trên khắp thế giới.
Trong một sự
kiện công khai vào tháng 5, ông Hun Sen cho biết Sáng kiến Vành đai và
Con đường đã mang lại lợi ích cho Campuchia trong 10 năm qua khi ông ca
ngợi sáng kiến của ông Tập là “đôi bên cùng có lợi”.
Tham gia lễ
khởi công đường cao tốc vào đầu tháng 6, Đại sứ Trung Quốc tại
Campuchia, Vương Văn Thiên, cho biết dự án là “biểu tượng của sự hợp tác
giữa Trung Quốc và Campuchia” và là “một thành tựu hiệu quả của Sáng
kiến Vành đai và Con đường.”
Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã cảnh báo các
quốc gia chớ nên tham gia các dự án lớn theo chiến lược cơ sở hạ tầng
Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Hoa
Kỳ Janet Yellen gần đây đã chia sẻ quan ngại của mình với các nhà lập
pháp.
“Tôi rất, rất lo ngại về một số hoạt động mà Trung Quốc tham
gia trên toàn cầu, nhúng tay vào các nước theo cách khiến họ mắc kẹt
trong nợ nần và không thúc đẩy phát triển kinh tế,” bà Yellen nói tại
một phiên điều trần hồi tháng 3 năm nay.
Washington viện dẫn trường hợp của Sri Lanka làm ví dụ, nơi Bắc Kinh giành quyền kiểm soát cảng chính như một khoản trả nợ.
Chính
phủ của ông Hun Sen lập luận rằng việc vay mượn của họ vẫn nằm trong
tầm kiểm soát, và rằng các dự án BOT cho phép họ tránh được “bẫy nợ”.
Theo Bộ Kinh tế và Tài chính, khoản nợ nước ngoài của Campuchia là 9,47
tỷ đô la (khoảng 35% trong tổng số 27 tỷ đô la GDP) vào năm ngoái có thể
tăng lên khoảng 12,62 tỷ đô la vào năm 2023 một cách an toàn.
Tuy
nhiên, một báo cáo của Viện Kiel ở Đức vào năm 2019 ước tính rằng
Campuchia là quốc gia mắc nợ nhiều thứ sáu tính theo tỷ lệ GDP trong số
50 quốc gia nhận khoản vay của chính phủ Trung Quốc và nợ tư nhân.
Và
trong khi cả Trung Quốc và Campuchia đều bác bỏ các khuyến nghị ngoại
giao có đi có lại, các nhà phân tích cho rằng ông Hun Sen là người ủng
hộ đáng tin cậy cho các lợi ích của Trung Quốc trên trường quốc tế,
trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về Biển Đông và Đài Loan trong khu
vực.
Tháng trước, Campuchia ‘kiềm chân’ kế hoạch của ASEAN về các
cuộc tập trận trong khu vực, nói rằng họ cần thời gian để xem xét một đề
nghị do Indonesia đưa ra có thể khiến Bắc Kinh tức giận.
Theo các
nhà quan sát chính trị ở Campuchia, ông Hun Sen đã nhiều lần ca ngợi
chính sách ngoại giao “không ràng buộc” của Trung Quốc khi quan hệ với
phương Tây xấu đi sau cuộc đàn áp của ông đối với những người bất đồng
chính kiến kèm theo là các cuộc tấn công pháp lý nhắm vào phe đối lập
chính trị.
Đối với nhiều người Campuchia, đường cao tốc là một lý
do để ăn mừng, và có lẽ là bằng chứng cho thấy thủ tướng đã thực hiện
chương trình nghị sự kinh tế của mình. Nhưng các cộng đồng phải đối mặt
với việc bị giải tỏa đang lo lắng về tương lai của họ sẽ như thế nào.
Bà
Sok Phouen, 49 tuổi, sở hữu một mảnh đất rộng 700 mét vuông ở tỉnh
Kandal, trên tuyến đường dự kiến đến Bavet. Bà lo lắng rằng bà sẽ không
sống ở đó lâu.
“[Công ty] kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Nhưng dân làng, với tư cách là nạn nhân, thua cuộc”, bà mẹ 4 con nói.
“Campuchia gần Trung Quốc. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể có một đường cao tốc,” bà nói thêm.
Hàng
xóm của bà Phouen, bà Pen Ny, 72 tuổi, cũng lo lắng về việc mất mảnh
đất rộng 1.200 mét vuông của mình khi việc xây dựng đường cao tốc dự
kiến hoàn thành vào năm 2027.
“Tôi sợ không có chỗ ở. Tôi lo lắng vì không biết phải đi đâu”, bà mẹ 6 con nói.
“Hiện
giờ mình không thể từ chối gì cả. Bất cứ dự án nào họ muốn làm, họ có
thể làm,” bà nói thêm, cầu xin được bồi thường công bằng cho mảnh đất
của mình. “Đừng làm khổ dân.”
************
Ông Tập kêu gọi quân đội Trung Quốc 'sẵn sàng và dám chiến đấu'
Có
mặt tại Bộ tư lệnh Chiến khu đông, gần Đài Loan, Chủ tịch Trung Quốc
Tập Cận Bình kêu gọi quân đội phải sẵn sàng và dám chiến đấu.
Ông
Tập Cận Bình phát biểu khi thị sát Bộ tư lệnh Chiến khu Đông Bộ Quân
giải phóng nhân dân Trung Quốc ở tỉnh Giang Tô ngày 6-7.
Theo đó,
nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng nước này đang đối mặt với sự bất ổn an
ninh ngày càng tăng khi thế giới "bước vào thời kỳ hỗn loạn và biến đổi
mới".
Ông kêu gọi quân đội nước này "dám chiến đấu, giỏi chiến đấu và kiên quyết bảo vệ chủ quyền (và) an ninh quốc gia".
"Cần
phải đào sâu kế hoạch chiến tranh và chiến đấu... tập trung vào huấn
luyện quân sự để chiến đấu thực tế, và đẩy nhanh việc cải thiện khả năng
giành chiến thắng của chúng ta", Đài truyền hình nhà nước CCTV dẫn lời
ông Tập nói.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.
Trung
Quốc đến nay luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời
và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo. Đài Loan
gần đây thường xuyên phát hiện các máy bay và tàu của Trung Quốc áp sát
lãnh thổ này.
Trong khi đó Mỹ đang có những động thái nhằm kiểm
soát căng thẳng với Bắc Kinh. Ngày 6-7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet
Yellen đã đáp xuống Bắc Kinh trong chuyến thăm nhằm ổn định quan hệ kinh
tế.
Vài tuần trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã
đến Trung Quốc sau một thời gian trì hoãn vì vụ Washington bắn hạ khinh
khí cầu nghi do thám của Bắc Kinh vào đầu năm nay.
Phát biểu sau khi hạ cánh, bà Yellen nhấn mạnh Mỹ muốn cạnh tranh lành mạnh và cải thiện liên lạc với Trung Quốc.
"Chúng
tôi sẽ hành động để bảo vệ an ninh quốc gia khi cần thiết, và chuyến đi
này là cơ hội để giao tiếp và tránh thông tin sai lệch hoặc hiểu lầm",
bà Yellen viết trên mạng xã hội Twitter.
***********
Tin tức thế giới 7-7: Mỹ sẽ gửi bom chùm cho Ukraine, tạo ưu thế cho phản công trước Nga
5–6 minutes
* Ông Zelensky: Ukraine cần giải pháp cụ thể tại hội nghị NATO
Ngày
6-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Hội nghị thượng
đỉnh NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) sắp tới ở Vilnius (Litva)
nên tập trung vào nội dung thực tế và "tín hiệu rõ ràng" về tư cách
thành viên của Ukraine trong tương lai.
"Chúng tôi đang nói về một
tín hiệu rõ ràng, một số điều cụ thể theo hướng một lời mời. Chúng tôi
cần động lực này. Chúng tôi cần sự trung thực trong các mối quan hệ của
mình", ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo cùng với Tổng thống Cộng
hòa Czech Petr Pavel.
* Mỹ lên kế hoạch gửi bom chùm cho Ukraine
Ngày 6-7, ba nguồn tin quan chức Mỹ cho biết nước này có kế hoạch gửi bom chùm tới Ukraine.
Dù vấp phải sự phản đối từ các nhóm nhân quyền, phương án này sẽ đem tới thế mạnh mới cho cuộc phản công của Ukraine.
Theo
nguồn tin của Hãng tin Reuters, Mỹ dự kiến công bố gói viện trợ vũ khí
bao gồm bom chùm được bắn bởi pháo Howitzer 155mm, sớm nhất là vào ngày
7-7.
Một trong những quan chức trên cho hay biện pháp này đã được xem xét nghiêm túc trong ít nhất một tuần.
* OceanGate tạm dừng hoạt động sau vụ nổ tàu Titan
OceanGate là công ty quản lý tàu lặn du lịch đã phát nổ trong quá trình thám hiểm xác tàu Titanic.
Theo
trang web của OceanGate ngày 6-7, công ty này đã đình chỉ mọi hoạt động
thăm dò và thương mại. Tuy nhiên, OceanGate không cung cấp bất kỳ chi
tiết nào thêm.
Trong khi đó, chính quyền Mỹ và Canada đang điều
tra nguyên nhân vụ nổ tàu Titan hồi tháng 6 vừa qua, khiến cả 5 người
trên tàu thiệt mạng.
* Ông Lukashenko: Tôi có quyền phủ quyết việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus
Ngày
6-7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố ông sẽ có quyền
phủ quyết đối với bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nào mà
Nga đang triển khai trên lãnh thổ của mình.
Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.
Kể
từ đó, ông Lukashenko cũng nhiều lần khẳng định bản thân sẽ có quyền
phủ quyết trong bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nào của
Nga.
"Người Belarus và người Nga cùng thực hiện việc kiểm soát một
cách hoàn hảo. Nếu Nga quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân, tôi chắc
chắn rằng họ sẽ tham khảo ý kiến của đồng minh thân cận nhất - với chúng
tôi", ông Lukashenko nói.
* Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran bắt giữ tàu thương mại ở vùng Vịnh
Một
phát ngôn viên của Hải quân Mỹ cho biết Lực lượng Vệ binh cách mạng
Iran đã bắt giữ một tàu thương mại trên vùng biển quốc tế thuộc vùng
Vịnh vào ngày 6-7.
Theo Hải quân Mỹ, con tàu này có thể liên quan đến hoạt động buôn lậu.
"Lực
lượng Hải quân Mỹ đã triển khai các phương tiện hàng hải để theo dõi
chặt chẽ tình hình", phát ngôn viên Tư lệnh Hạm đội 5 của Mỹ Tim Hawkins
cho biết.
Phía Mỹ còn công bố cả đoạn clip quay cảnh lực lượng chức năng Iran nổ súng khống chế tàu ngoài biển.
* Trợ lý của ông Trump không nhận tội trong vụ tài liệu mật
Ngày
6-7, trợ lý của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Walt Nauta, không
nhận tội đối với các cáo buộc rằng ông đã giúp ông Trump che giấu tài
liệu tuyệt mật.
Các tài liệu này được cho là do ông Trump lấy đi khi rời Nhà Trắng vào năm 2021.
Luật sư Stanley Woodward đã bào chữa cho ông Nauta tại Tòa án liên bang Miami.
* Mỹ muốn liên minh cùng Trung Quốc kiềm chế ma túy tổng hợp
Theo Hãng tin Reuters, Mỹ mong muốn các quốc gia khác tham gia với Trung Quốc trong việc hạn chế dòng ma túy tổng hợp.
Trước
thềm một hội nghị do Mỹ chủ trì về vấn đề này, Trợ lý bộ trưởng ngoại
giao về ma túy quốc tế và thực thi luật pháp Todd Robinson cho biết
Trung Quốc cần làm nhiều hơn nữa để phá vỡ chuỗi cung ứng ma túy tổng
hợp bất hợp pháp.
Tuy nhiên, ông Robinson thừa nhận vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có tham gia hội nghị này hay không.
"Chúng
tôi đã mời Trung Quốc. Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ dấu hiệu nào
cho thấy họ sẽ tham gia", ông Robinson nói với các phóng viên trong một
cuộc họp báo qua điện thoại ngày 6-7.
Thiên nhiên dữ dội
************
Chiến sự ngày 498: Nga dồn lực đối phó Ukraine, mất 2.000 xe tăng?
Văn Khoa
7–9 minutes
Phát
ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov chiều 6.7 tuyên bố rằng
trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công
bằng vũ khí chính xác vào các địa điểm triển khai của quân đội Ukraine
và lính đánh thuê nước ngoài cũng như các cơ sở lưu trữ thiết giáp
phương Tây.
Ông Konashenkov khẳng định tất cả các mục tiêu được
chỉ định đã bị phá hủy và lực lượng dự bị chiến lược của địch đã bị
thiệt hại đáng kể, theo Hãng tin TASS.
Ông Konashenkov còn nói
rằng các lực lượng Nga đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Ukraine ở hai
tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc miền đông, bắn hạ hai chiến đấu cơ Su-25,
đánh chặn 4 tên lửa Storm Shadow và 4 rốc két thuộc hệ thống rốc két
pháo binh cơ động cao (HIMARS).
Cũng theo ông Konashenkov, các lực
lượng Nga đã bắn hạ 15 máy bay không người lái của Ukraine, tấn công 85
khẩu pháo tại vị trí khai hỏa, nhân lực và khí tài trong 119 khu vực.
Đến tối 6.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.
Nga tập hợp các đơn vị đối phó cuộc phản công của Ukraine?
Bộ
Quốc phòng Anh ngày 6.7 cho rằng quân đội Nga đã tập hợp các đơn vị từ
những khu vực quan trọng trên khắp nước Nga để đối phó cuộc phản công
của Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.
Bộ Quốc phòng
Anh chỉ ra lực lượng phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Bakhmut
thuộc miền đông Ukraine chủ yếu bao gồm các trung đoàn đổ bộ đường không
tinh nhuệ thường đóng quân ở phía tây nước Nga như một lực lượng phản
ứng nhanh trong trường hợp căng thẳng với NATO.
Bộ
Quốc phòng Anh còn lưu ý lực lượng vũ trang hỗn hợp số 58, thay vì được
giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực Caucasus, hiện đang bảo vệ các vị trí ở
tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine.
Cũng theo Bộ Quốc phòng
Anh, lực lượng vũ trang hỗn hợp số 5 và lực lượng lính thủy đánh bộ của
Nga mà đang trấn giữ mặt trận xung quanh khu Velyka Novosilka thuộc tỉnh
Donetsk ở miền đông Ukraine thường đóng cách đó 7.000 km gần biên giới
Trung Quốc để cân bằng sức mạnh quân sự của Bắc Kinh trong khu vực.
Trước
đó vào tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với Đài BBC
rằng 97% toàn bộ quân đội Nga được triển khai ở Ukraine. Đến ngày 5.7,
Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Anh, đô đốc Tony Radakin, nói rằng
Nga đã mất một nửa khả năng tác chiến trong chiến dịch quân sự ở
Ukraine.
Đến tối 6.7 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đánh giá trên của phía Anh.
Ukraine "đã tiến hành 70 cuộc tấn công bằng UAV vào Crime"
Thư
ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev ngày 6.7 nói rằng từ đầu năm
đến nay, Ukraine đã thực hiện hơn 70 cuộc tấn công bằng máy bay không
người lái (UAV) vào bán đảo Crimea, theo TASS.
"Kể từ đầu năm nay,
các lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện hơn 70 cuộc tấn công bằng
máy bay không người lái chỉ riêng ở Crimea. Các lãnh thổ của tỉnh
Krasnodar và tỉnh Rostov cũng đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công
và pháo kích", ông Patrushev khẳng định.
Đến tối 6.7 chưa có thông
tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc trên của ông Patrushev.
Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine trong năm 2014.
Ukraine vượt qua Nga về xe tăng?
Bloomberg
ngày 6.7 đưa tin Ukraine có thể đã vượt Nga về số lượng xe tăng trong
khi đang thu hẹp khoảng cách về pháo và hệ thống rốc két phóng loạt.
Bloomberg
trích dẫn dữ liệu từ nhóm điều tra nguồn mở Oryx, Viện Nghiên cứu Chiến
lược Quốc tế Anh và Viện Kiel có trụ sở tại Đức cho hay sự thay đổi
trong cán cân khí tài bắt nguồn từ những tổn thất của Nga và nguồn cung
vũ khí từ các đối tác của Kyiv.
Tuy Bloomberg nhấn mạnh rằng các
số liệu mang tính ước tính được dựa trên dữ liệu có sẵn, đội xe tăng của
Nga có thể đã giảm một nửa, trong khi Ukraine nhận được 471 xe tăng mới
từ đồng minh, và 286 chiếc nữa đang trên đường đến.
Tuy
nhiên, Bloomberg lưu ý rằng tổn thất của Ukraine ít được ghi nhận hơn
nhiều và không có số liệu đáng tin cậy nào về xe tăng Nga mới được sản
xuất hoặc được lấy ra khỏi kho.
Theo các số liệu từ Bloomberg, Nga
đã trang bị 3.400 xe tăng trước xung đột, nhưng con số này đã giảm
xuống còn 1.400. Trong khi đó, Ukraine có 987 xe tăng trước xung đột và
con số này đã tăng lên 1.500.
Nga và Ukraine hiện cũng đang trang
bị lần lượt 1.900 và 1.100 khẩu pháo 152/155mm, 841 và 427 hệ thống rốc
két phóng loạt (MLRS), theo số liệu của Bloomberg. Điều này cho thấy
rằng quân đội Nga đã mất khoảng 2.000 xe tăng, 400 khẩu pháo và 260 MLRS
kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022,
theo The Kyiv Independent.
Những ước tính như trên tương đối thận trọng so với số liệu của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine. The Kyiv Independent
trích báo cáo mới nhất của quân đội Ukraine cho rằng Nga đã mất 4.068
xe tăng, 4.310 hệ thống pháo và 657 MLRS kể từ khi cuộc xung đột bùng
nổ.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6.7 tuyên bố rằng tính
tổng cộng có 10.547 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác,
1.135 phương tiện chiến đấu được trang bị MLRS, 5.356 khẩu pháo dã chiến
và súng cối của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi Moscow phát động chiến
dịch quân sự ở Ukraine.
Cựu quan chức Mỹ bí mật đối thoại với Nga về Ukraine?
NBC
News ngày 6.7 dẫn nhiều nguồn tin tiết lộ một nhóm cựu quan chức an
ninh quốc gia cấp cao của Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với
những người Nga nổi tiếng được cho là thân cận với Điện Kremlin. Trong
ít nhất một trường hợp, họ đã đối thoại với Ngoại trưởng Sergei Lavrov
với mục đích đặt nền móng cho các cuộc đàm phán tiềm năng để kết thúc
cuộc xung đột ở Ukraine.
Chương trình nghị sự của cuộc họp là một
số vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến ở Ukraine, như số phận các vùng
do Nga nắm giữ mà Ukraine có thể không bao giờ giành lại được, và việc
tìm kiếm một lối thoát ngoại giao có thể chấp nhận được cho cả hai bên.
"Trùm" Wagner đang ở Nga
Tổng
thống Belarus Alexander Lukashenko, người tháng trước đã làm trung gian
cho một thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi loạn vũ trang của Wagner, cho biết
thủ lĩnh lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin đã trở về Nga. "Còn về
Prigozhin, ông ấy đang ở St. Petersburg. Ông ấy không ở trên lãnh thổ
Belarus", ông Lukashenko trả lời CNN trong cuộc họp báo ngày 6.7.
"Sáng
nay Prigozhin ở đâu? Có lẽ ông ấy đang đi Moscow". Hôm 27.6, ông
Lukashenko xác nhận ông Prigozhin đang ở Belarus sau khi đồng ý chấm dứt
cuộc nổi loạn chống các lãnh đạo quân đội Nga.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .