Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 13 -10 -2023

xxx

HoaLuc 6
**********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters/AFP) - NATO sẽ đáp trả nếu đường ống dẫn khí biển Baltic bị chủ ý phá hoại. Bộ trưởng Quốc Phòng các nước thành viên NATO họp trong ngày 12/10/2023 để thảo luận về thiệt hại của đường ống dẫn khí nối Phần Lan và Estonia, phải ngừng hoạt động từ Chủ Nhật 08/10. Tổng thư ký Jens Stoltenberg nhấn mạnh NATO sẽ « kiên quyết » đáp trả nếu vụ tấn công là chủ ý. Theo Văn phòng Điều tra Quốc gia Phần Lan (NBI), thiệt hại dường như là do một « lực cơ học » chứ không phải do nổ. Trước đó, tổng thống Phần Lan nêu khả năng rò rỉ trong đường ống dẫn khí có thể là « do một hành động từ bên ngoài ».

(TF1) - Tổng thống Pháp họp các chính đảng để thảo luận về chiến tranh Israel-Hamas. Cuộc họp được tổ chức kín vào trưa 12/10/2023, sau đó ông Macron sẽ phát biểu trên truyền hình vào lúc 20 giờ. Nguyên thủ Pháp muốn thảo luận với các chính đảng, cũng như chủ tịch Hạ Viện và Thượng Viện « sau hàng loạt hành động khủng bố ở Israel ». Trước đó, bà Mathilde Panot, chủ tịch đảng Nước Pháp Bất Khuất (LFI) tại Hạ Viện, từ chối coi phong trào Hamas là « khủng bố » và khiến chính trường Pháp sôi sục. Đảng cực tả này hiện bị cô lập.

(Reuters) - Kim Jong Un trao đổi thư với Putin ca ngợi chiến thắng « đế quốc ». Theo cơ quan thông tấn KCNA ngày 12/10/2023, trong thư, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên cam kết thúc đẩy quan hệ song phương và chúc tổng thống Nga giành chiến thắng trước « bá quyền và áp lực từ các nước đế quốc ». Việc trao đổi thư đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ Nga-Bắc Triều Tiên và diễn ra khoảng một tháng sau chuyến công du hiếm hoi của ông Kim tới Vladivostok, viễn đông Nga, thảo luận với ông Putin về hợp tác quân sự và cuộc chiến ở Ukraina.

(AFP) - Niger trục xuất điều phối viên của Liên Hiệp Quốc. Bà Louise Aubin nhận được lệnh dời khỏi Niger trong vòng ba ngày kể từ ngày 10/10/2023 sau khi tập đoàn quân sự đảo chính cáo buộc Liên Hiệp Quốc cản trở thế giới công nhận chính quyền mới. Ngày 11/10, người phát ngôn của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết ông Antonio Guterres « vô cùng lấy làm tiếc » về lệnh trục xuất bà Louise Aubin. Quyết định này gây cản trở cho công việc của tổ chức ở quốc gia có đến 4,3 triệu người « cần viện trợ nhân đạo ».

(AFP) - Ấn Độ : Vùng đất mới của các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ. Theo một nghiên cứu được viện Deloitte công bố ngày 12/10/2023, Ấn Độ nằm trong số 10 thị trường lớn nhất cho các nhà chế tạo đồng hồ từ nay đến 10 năm tới, nhờ vào tầng lớp trung lưu và số nhà tỉ phú ngày càng gia tăng. Năm 2022, Ấn Độ là thị trường xuất khẩu đồng hồ lớn thứ 23 của Thụy Sĩ với tổng trị giá khoảng 188 triệu franc Thụy Sĩ, đứng xa sau hai thị trường chính là Mỹ (gần 3,9 tỉ franc) và Trung Quốc (2,6 tỉ franc Thụy Sĩ).

(Le Monde) - Chính phủ Áo biến ngôi nhà nơi Hitler sinh ra thành trụ sở cảnh sát. Theo báo Pháp Le Monde ngày 12/10/2023, ngôi nhà này nổi tiếng vì là nơi Adolf Hitler ra đời năm 1889. Braunau am Inn là thành phố nhỏ, chỉ có 17.000 dân, nằm sát với Đức. Để tránh biến ngôi nhà thành điểm hành hương của những người hoài tưởng chế độ phát xít, ngôi nhà hiện bị ẩm mốc sẽ được tu sửa để trở thành trụ sở cảnh sát. Công việc sửa chữa đã được bắt đầu, nhưng các cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc. 

(AFP) - Phần Lan cho biết kể từ khi gia nhập NATO, các mối đe dọa từ Nga gia tăng. Trong cuộc họp báo hôm nay, 12/10/2023, cơ quan tình báo Phần Lan cho biết « mối đe dọa về các hoạt động gián điệp hoặc gây ảnh hưởng, chống lại cơ sở hạ tầng quan trọng của Phần Lan đã gia tăng » trong thời gian gần đây. Trong báo cáo hàng năm, tổ chức này cho biết mối quan hệ với láng giềng Nga ngày càng đi xuống kể từ khi Phần Lan gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương - NATO hồi tháng 04/2023, hơn nữa, Nga cũng đã có sự chuẩn bị, có biện pháp để chống lại Phần Lan. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Helsinki đang điều tra về vụ phá hoại ống dẫn dầu giữa Phần Lan và Estonia, nghi rằng là do can thiệp từ bên ngoài. 

(Reuters) - Cộng Hòa Séc và Đan Mạch phối hợp cung cấp vũ khí cho Ukraina. Trong một thông cáo đăng hôm nay 12/10/2023, bộ Quốc Phòng CH Séc cho biết sẽ cùng với Đan Mạch hỗ trợ vũ khí cho quân đội Ukraina trong những tháng sắp tới. Các loại vũ khí gồm 50 xe bọc thép, và xe tăng, 2500 súng ngắn, 7000 súng trường và các loại khác. Những vũ khí này sẽ do một công ty tư nhân của CH Séc sản xuất và chi phí sản xuất sẽ do chính phủ Đan Mạch chi trả.  

(Reuters) - Mỹ nhận lời mời tham dự một diễn đàn an ninh tổ chức tại Trung Quốc. Theo giới quan sát đây là dấu hiệu « hạ nhiệt căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh ». Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin chính thức cho biết, hôm 11/10/2023 Trung Quốc đã gửi lời mời bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ tướng Lloyd Austin đến dự diễn đàn Hương Sơn. Sự kiện được dự trù diễn ra từ ngày 29-31/10/2023. Song vẫn theo các nguồn tin nói trên, gần như chắc chắn là Lầu Năm Góc sẽ cử một quan chức dưới cấp bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đến dự diễn đàn này.

(AFP) - Bắc Kinh chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ. Một ngày sau khi phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ trích Lào cho dẫn độ luật sư Lư Tứ Vị (Lu Siwei) về nguyên quán, hôm 12/10/2023 bộ Ngoại Giao Trung Quốc phản công. Bản thông cáo nhắc nhở Mỹ « tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc về mặt pháp lý ». Luật sư họ Lư bảo vệ những nhà dân chủ Hồng Kông bị bắt giữ hồi 2020 trong lúc họ tìm đường sang Đài Loan tị nạn. Ông hiện đang bị giam ở Tứ Xuyên.  


***********

voatiengviet.com

Anh đưa tàu, máy bay do thám tới hỗ trợ Israel

Reuters

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang triển khai hai tàu Hải quân Hoàng gia và máy bay do thám tới phía đông Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel và củng cố sự ổn định trong khu vực, văn phòng Thủ tướng cho biết ngày 12/10.

Máy bay do thám P8, các thiết bị theo dõi khác, hai tàu hỗ trợ, ba máy bay trực thăng Merlin và một đại đội Thủy quân lục chiến Hoàng gia sẽ có mặt trong khu vực để cung cấp “hỗ trợ thiết thực cho Israel...”, văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.

Ông Sunak nói trong một tuyên bố: “Chúng ta phải dứt khoát đảm bảo những cảnh tượng kinh hoàng mà chúng ta chứng kiến trong tuần này sẽ không lặp lại”.

“Cùng với các đồng minh của chúng ta, việc triển khai quân đội đẳng cấp thế giới của chúng ta sẽ hỗ trợ các nỗ lực đảm bảo ổn định khu vực và ngăn chặn sự leo thang hơn nữa.”

Ông Sunak cho hay các toán quân sự và ngoại giao của Vương quốc Anh cũng sẽ hỗ trợ các đối tác quốc tế để lập lại an ninh và đảm bảo viện trợ nhân đạo đến được khu vực.

Các toán quân sự của Anh ở Israel, Síp và khắp khu vực cũng sẽ được tăng cường để hỗ trợ lập kế hoạch dự phòng.

Ông Sunak cũng đã nói chuyện với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi “để hiểu bức tranh khu vực rộng lớn hơn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ dân thường rời khỏi Gaza”, văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.

Ông cũng dự kiến sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo Bắc Âu về Israel tại cuộc họp quốc phòng của Lực lượng viễn chinh chung ở Thụy Điển vào ngày 13/10.

Văn phòng Thủ tướng cho biết, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về sự cần thiết của sự ổn định ở Trung Đông, đồng thời vẫn tập trung vào việc hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine chống Nga.

***********

rfi.fr

Tổng thống Nga Putin đến Kyrgyzstan : Chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi có lệnh bắt giữ của CPI

Chi Phương

Hôm 12/10/2023, tổng thống Nga Vladimir Putin đến Kyrgyzstan – một trong những đồng minh thân cận của Nga, từng thuộc Liên Xô cũ. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nguyên thủ Nga kể từ khi ông bị Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) ra lệnh bắt giữ « vì cưỡng bức trẻ em Ukraina sang Nga ».  

Đăng ngày:

2 phút

Tổng thống Nga Vladimir Putin (P) và đồng nhiệm Kyrgyzstan Sadyr Japarov ở Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 12/10/2023.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (P) và đồng nhiệm Kyrgyzstan Sadyr Japarov ở Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 12/10/2023. AP - Sergei Karpukhin

Theo AFP, tổng thống Vladimir Putin gặp đồng cấp Kyrgyzstan Sadyr Japarov hôm nay. 2023 cũng là năm kỷ niệm 20 năm hai nước mở căn cứ quân sự Kant của Nga ở Kyrgyzstan. Ngày mai, 13/10, ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo của Cộng đồng các Nước độc lập, gồm nhiều nước thuộc Liên Xô cũ, vốn là các đối tác thân cận của điện Kremlin, nhưng mối quan hệ đã trở nên căng thẳng từ đầu cuộc chiến với Ukraina.   

Kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế CPI ra lệnh bắt giữ tổng thống Nga vì tội ác đối với trẻ em Ukraina trong cuộc xâm lược Kiev, ông Putin nhiều lần không tham dự các hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Tuy nhiên, khi đên thăm Kyrgyzistan hôm 12/10, ông Putin không hề hấn gì vì quốc gia Trung Á này không phải là thành viên của CPI, không tuân theo Quy chế Roma, nên không có nghĩa vụ bắt giữ tổng thống Nga khi ông đặt chân lên lãnh thổ Kyrgyzstan. 

Tháng 08/2023, ông Putin cử ngoại trưởng Sergei Lavrov đến dự thượng đỉnh của khối BRICS tại Nam Phi – quốc gia thành viên của CPI. Lúc đó, ông Putin đã giải thích sự vắng mặt là không muốn để « người bạn của mình phải khó xử ».  

Tổng thống Nga cũng sẽ đến Trung Quốc vào tuần sau, để tham gia diễn đàn kinh tế quốc tế, theo lời mời của Tập Cận Bình.
***********

voatiengviet.com

Phúc trình: Mỹ phải chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh có thể xảy ra cùng lúc với Nga, Trung

Reuters

Hoa Kỳ phải chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh có thể xảy ra cùng lúc với Nga và Trung Quốc bằng cách mở rộng lực lượng truyền thống, tăng cường liên minh và tăng cường chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân, một ủy ban lưỡng đảng do quốc hội Mỹ bổ nhiệm kêu gọi ngày 12/10.

Phúc trình của Ủy ban Tư thế Chiến lược được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan và các vấn đề khác cũng như xung đột ngày càng tồi tệ với Nga về việc nước này xâm chiếm Ukraine.

Một quan chức cấp cao liên quan đến phúc trình từ chối cho biết liệu các cuộc thuyết trình tình báo của ủy ban này có nhắc tới bất kỳ sự hợp tác vũ khí hạt nhân nào giữa Trung Quốc với Nga hay không.

Một quan chức giấu tên nói: “Chúng tôi lo lắng… có thể có sự phối hợp tối hậu giữa họ theo một cách nào đó, khiến chúng tôi đưa ra cấu trúc hai cuộc chiến vừa kể”.

Những phát hiện này sẽ đảo ngược chiến lược an ninh quốc gia hiện tại của Hoa Kỳ kêu gọi chiến thắng một cuộc xung đột trong khi ngăn chặn một cuộc xung đột khác và yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng khổng lồ với sự hỗ trợ không chắc chắn của quốc hội.

Phúc trình này trái ngược với quan điểm của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng kho vũ khí hạt nhân hiện tại của Mỹ đủ để ngăn chặn lực lượng tổng hợp của Nga và Trung Quốc.

Ủy ban Tư thế Chiến lược nói: “Mỹ và các đồng minh phải sẵn sàng ngăn chặn và đánh bại cả hai đối thủ cùng một lúc”. “Trật tự quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo và các giá trị được đề cao đang gặp nguy hiểm từ các chế độ độc tài của Trung Quốc và Nga.”

Quốc hội đã lập ra ủy ban này gồm sáu đảng viên Dân chủ và sáu đảng viên Cộng hòa vào năm 2022 để đánh giá các mối đe dọa đối với Hoa Kỳ và khuyến nghị những thay đổi trong lực lượng hạt nhân và lực lượng truyền thống của Hoa Kỳ.

Phúc trình dài 145 trang cho biết, các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga sẽ trở nên nghiêm trọng trong khung thời gian 2027-2035 vì vậy “các quyết định cần được đưa ra ngay bây giờ để quốc gia có sự chuẩn bị”.

Phúc trình cho biết chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân kéo dài 30 năm của Mỹ, bắt đầu từ năm 2010 và ước tính tiêu tốn 400 tỷ đô la vào năm 2046, phải được tài trợ đầy đủ để nâng cấp tất cả đầu đạn, hệ thống phân phối và cơ sở hạ tầng.

Hoa Kỳ cũng nên kéo dài thời gian hoạt động của các tàu ngầm mang phi đạn đạn đạo và triển khai nhiều vũ khí hạt nhân chiến thuật hơn ở châu Á và châu Âu.


**********

voatiengviet.com

Israel-Hamas đụng độ, chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng khắp thế giới

VOA News

Trong lúc xung đột giữa Israel và Hamas tiếp tục diễn ra ác liệt, nhiều người Do Thái trên khắp thế giới phải đối mặt với mối đe dọa quen thuộc: chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng.

Từ New York đến London, St. Louis đến Sydney, các cộng đồng Do Thái đang chống chọi với sự căm ghét và cố chấp thường bùng lên mỗi khi Trung Đông dậy sóng.

Bà Heidi Beirich, đồng sáng lập Dự án Toàn cầu Chống Thù hận và Chủ nghĩa Cực đoan, nói: “Có một thực tế đáng buồn là bất cứ khi nào xung đột nảy sinh giữa Israel và người Palestine, người Do Thái ở mọi nơi trên thế giới sẽ phải hứng chịu bạo lực thù hận ở một mức độ nào đó”.

Israel đã rơi vào cơn ác mộng đẫm máu hôm 7/10 khi các chiến binh Hamas bất ngờ tấn công dữ dội, giết chết ít nhất 1.000 người Israel, làm bị thương hơn 2.000 người và bắt khoảng 150 người làm con tin.

Ông Brian Levin, một nhà nghiên cứu chủ nghĩa cực đoan nổi tiếng và là giáo sư danh dự tại Đại học San Bernardino tiểu bang California, cho biết cuộc tàn sát này là “vụ thảm sát người Do Thái trong một ngày thảm khốc nhất kể từ thời Holocaust.”

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án vụ tấn công là “một hành động cực kỳ xấu xa”.

Theo Bộ Y tế Gaza, các cuộc không kích trả đũa của Israel nhắm vào các mục tiêu ở Gaza cũng gây chết người không kém, khiến ít nhất 1.100 người Palestine thiệt mạng và hơn 5.000 người khác bị thương.

Mối đe dọa gia tăng

Trong khi cuộc tấn công tàn bạo của Hamas đã khơi dậy sự đồng cảm với Israel, nó cũng làm dấy lên làn sóng đe dọa trực tuyến chống lại người Do Thái, đe dọa các định chế của người Do Thái và phô bày trắng trợn các biểu tượng chống Do Thái.

Các mối đe dọa chống Do Thái trên Telegram, một nền tảng phổ biến với các chiến binh Nhà nước Hồi giáo và những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, đã tăng lên ở mức đáng báo động 488% trong 18 giờ đầu tiên của ngày 7/10, theo Liên đoàn Chống Phỉ báng ADL, tổ chức dân quyền Do Thái lâu đời nhất ở Hoa Kỳ.

Ngoài đời thực, đã có những báo cáo lẻ tẻ về các vụ chống Do Thái. Tại thành phố Salt Lake, Utah, một giáo đường Do Thái buộc phải sơ tán sau khi có lời đe dọa đánh bom. Cảnh sát đang điều tra các mối đe dọa nhắm vào một số giáo đường Do Thái trong tiểu bang.

Ở St. Louis, Missouri, một hình chữ Vạn được phun sơn lên thành xe tải. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ việc như một hành động phá hoại bài Do Thái.

Và ở London, một nhà hàng kosher đã bị bôi bẩn ở khu Golders Green của thành phố. Thị trưởng Sadiq Khan nói: “Sẽ không có sự khoan dung đối với thù hận.”

Theo tổ chức Community Security Trust, bốn ngày đầu tiên của cuộc xung đột đã chứng kiến sự gia tăng hơn 300% các vụ bài Do Thái ở Vương quốc Anh.

Theo các chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan, các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trên khắp thế giới đôi khi mang hơi hướng bài Do Thái.

Tại thành phố New York, người ta nhìn thấy một người biểu tình tham dự cuộc tuần hành ủng hộ Hamas hôm 8/10 tung hê chữ Vạn, khiến Thị trưởng Eric Adams lên án.

Tại Sydney, đoạn phim chưa được xác minh do Hiệp hội Do Thái Úc phân phối dường như cho thấy một nhóm người biểu tình bên ngoài Nhà hát Opera Sydney hét lên, “Hãy cho người Do Thái hít hơi ngạt.” Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Biểu tình ủng hộ Hamas ở Mỹ

Ủy ban Do Thái Mỹ AJC cho biết họ đã ghi nhận khoảng chục cuộc biểu tình ủng hộ Hamas ở một số thành phố của Mỹ, bao gồm New York, Washington, Philadelphia, San Francisco và Chicago.

Bà Holly Huffnagle, giám đốc phụ trách chống chủ nghĩa bài Do Thái của AJC tại Mỹ, cho biết nhóm AJC ủng hộ quyền của người Palestine nhưng cảnh báo rằng các cuộc biểu tình đang mở rộng từ chỉ trích Israel đến chủ nghĩa bài Do Thái và âm mưu chống lại người Do Thái.

Bà nói: “Đây là sự ủng hộ cho Hamas với tư cách là một tổ chức khủng bố.”

Phát biểu trước một nhóm lãnh đạo người Mỹ gốc Do Thái vào chiều 11/10, Tổng thống Biden thừa nhận cuộc chiến ở Israel đã dẫn đến sự gia tăng lòng căm thù và chủ nghĩa bài Do Thái.

Có sự tham gia của ông Doug Emhoff, phu quân của Phó Tổng thống Kamala Harris, một người Do Thái và là người đứng đầu Tòa Bạch Ốc trong việc chống chủ nghĩa bài Do Thái, ông Biden cho biết chính quyền của ông đang thực hiện “những hành động có ý nghĩa… để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và sự căm thù”.

Với việc Israel đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công lớn trên bộ vào Gaza và chưa có hồi kết, các chuyên gia dự đoán sẽ có sự gia tăng các vụ việc chống Do Thái trong những ngày tới khi xung đột ngày càng gia tăng.

Ông Arie Perliger, giáo sư tại Trường Nghiên cứu Tội phạm và Tư pháp thuộc Đại học Massachusetts, nói: “Xét rằng sự leo thang hiện tại sẽ kéo dài và dữ dội nhất, chúng ta nên dự kiến sự gia tăng đáng kể của chủ nghĩa bài Do Thái so với những lần leo thang xung đột trước đây”.

Các cuộc tấn công gia tăng

Ông Levin nói, sự gia tăng gần đây của các cuộc tấn công chống Do Thái không phải là hiện tượng cá biệt mà là một phần của mô hình lâu đời.

Theo nghiên cứu của ông Levin, vào tháng 10 năm 2000, các cuộc biểu tình bạo lực ở Israel đã gây ra sự gia tăng đột biến 152% về tội phạm căm thù người Do Thái ở Hoa Kỳ.

Vào tháng 5 năm 2021, các cuộc đụng độ giữa Israel và Hamas đã dẫn đến tỷ lệ tội phạm căm thù chống người Do Thái ở Thành phố New York tăng 187% và tỷ lệ căm thù bài Do Thái ở Los Angeles tăng gần gấp 4 lần.

Ông Levin nói: “Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đột biến ở London và thực sự, gần như mọi quốc gia lớn ở châu Âu báo cáo tội ác căm thù bài Do Thái trong năm 2021 đều cho thấy sự gia tăng”.

Liên đoàn Chống Phỉ báng ADL đã báo cáo vào đầu năm nay rằng các vụ tấn công, phá hoại và quấy rối nhắm vào người Do Thái ở Hoa Kỳ đã tăng lên “mức độ lịch sử” mới vào năm 2022.

Ông Tom Copeland, giám đốc nghiên cứu tại Viện Centennial thuộc Đại học Cơ đốc Colorado, cho biết năm 2023 là một năm kỷ lục nữa về hoạt động chống Do Thái.

Ông Copeland nói trong một cuộc phỏng vấn: “Đó là một xu hướng lâu dài ở Mỹ cũng như ở Anh. Vì vậy, có vẻ như từ cuối tuần này, chắc chắn trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Telegram [và] ở một mức độ nhất định trên TikTok, tất cả những tiếng nói chống Do Thái lại nổi lên một lần nữa.”

Nhưng người Do Thái không phải là mục tiêu duy nhất bị căm ghét khi bạo lực bùng phát ở Trung Đông.

Năm 1985, nhà hoạt động người Palestine Alex Odeh bị giết ở California bởi một quả bom ống được cho là do những người Do Thái cực đoan ở Mỹ gây ra. Vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Năm 1994, kẻ cực đoan người Mỹ gốc Do Thái Baruch Goldstein đã giết chết 29 tín đồ Hồi giáo và làm bị thương 125 người khác trong một nhà thờ Hồi giáo ở Hebron ở Bờ Tây.

Cuộc xung đột gần đây cũng đã tạo ra những hành động bài trừ Hồi giáo riêng lẻ. Hôm 10/10, một tấm biển tại một học viện tôn giáo Hồi giáo ở Boston đã bị bôi bẩn với dòng chữ “Đức Quốc xã”, làm dấy lên lời kêu gọi điều tra tội phạm căm thù.

Hội đồng Quan hệ Hồi giáo Mỹ hôm 11/10 cho biết họ đã nhận được rất nhiều báo cáo về việc các sinh viên Palestine và Hồi giáo phải đối mặt với sự quấy rối vì vận động thay mặt cho các vùng lãnh thổ của Palestine.

Ông Levin lưu ý rằng bạo lực ở Trung Đông thường gây ra ít tội ác chống người Hồi giáo hơn so với các vụ việc chống người Do Thái. Nhưng lần này, ông cảnh báo về một phản ứng dữ dội chống lại người Hồi giáo và người Ả Rập khi người Mỹ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công và bắt cóc.

Bà Maha Elgenaidi, người sáng lập và giám đốc điều hành của Nhóm Mạng lưới Hồi giáo có trụ sở tại California, đã lên án những hành động bài Do Thái gần đây là “khủng khiếp”.

Bà Elgenaidi, một người Mỹ gốc Ai Cập, cho biết: “Tôi chỉ nghĩ rằng nó đang thúc đẩy chủ nghĩa bài Do Thái luôn tồn tại ở Hoa Kỳ và khắp châu Âu”.

Bà nói rằng mặc dù đối thoại là chìa khóa để hàn gắn rạn nứt giữa người Do Thái và người Hồi giáo, nhưng nỗi đau gây ra cho cả hai bên là quá mới mẻ để có thể thực hiện một cuộc trò chuyện liên tôn giáo.

Bà nói: “Rất nhiều người mà tôi biết có gia đình ở Gaza và họ đã bị tổn thương trực tiếp và điều tương tự xảy ra với những người bạn Do Thái mà tôi đã nói chuyện cùng”.


**********

Tin tức thế giới 13-10: Ông Trump bình luận về Israel - Hamas; Thái Lan đưa công dân về từ Israel


* Thái Lan đón nhóm công dân đầu tiên về từ Israel
* Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ Israel nhưng cũng bênh vực người Palestine
* Bình luận của ông Trump về xung đột Israel - Hamas bị Nhà Trắng đánh giá là "nguy hiểm"

Khói đen bốc lên khi quân đội Israel tiếp tục không kích trả đũa nhằm vào Dải Gaza vào ngày 12-10 - Ảnh: AFP

Khói đen bốc lên khi quân đội Israel tiếp tục không kích trả đũa nhằm vào Dải Gaza vào ngày 12-10 - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới nổi bật: Xung đột Israel - Hamas

* Nhà Trắng và Israel phản ứng sau bình luận của ông Trump về xung đột Israel - Hamas. Ngày 12-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vì mô tả nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon là "rất thông minh", ngay cả khi nhóm chiến binh này đọ súng với Israel sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel, theo Hãng tin AFP.

Trước đó, trong bài phát biểu trước người ủng hộ ở bang Florida hôm 11-10, ông Trump cũng cáo buộc chính quyền ông Biden đã tài trợ cho cuộc tấn công của Hamas vì có thỏa thuận trao đổi tù nhân với Iran - quốc gia hỗ trợ tài chính cho Hamas và Hezbollah.

Đáp trả, ông Biden khẳng định: "Sự ủng hộ của quốc gia chúng ta (Mỹ) dành cho Israel là kiên quyết và không lay chuyển".

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Andrew Bates cho rằng những bình luận của ông Trump là "nguy hiểm". Israel cũng phản ứng giận dữ, khi Bộ trưởng Truyền thông Israel Shlomo Karhi nói rằng những bình luận của ông Trump cho thấy "rõ ràng" không thể tin cậy vào ông được.

* Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ Israel, nhưng nói người Palestine có "khát vọng chính đáng". Ngày 12-10, trong chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington dành sự ủng hộ vững chắc cho Israel trong cuộc xung đột Israel - Hamas, nhưng cho biết người Palestine cũng có "khát vọng chính đáng", theo Hãng tin AFP.

Ông Blinken nói rằng phong trào Hồi giáo Hamas "không đại diện cho người Palestine hay khát vọng chính đáng của người Palestine là được sống, với an ninh, tự do, công lý, phẩm giá và cơ hội bình đẳng".

Đến nay Mỹ ủng hộ thành lập một nhà nước Palestine trong tương lai, nhưng họ không thể thuyết phục Israel.

Trong diễn biến liên quan, ông Blinken cho biết ông sẽ tới thăm Saudi Aravia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Qatar và Jordan, với nỗ lực gây sức ép lên Hamas.

* Mỹ sắp xếp các chuyến bay đưa công dân rời khỏi Israel. Ngày 12-10, Nhà Trắng cho biết họ đang nỗ lực tổ chức các chuyến bay thuê bao để giúp công dân Mỹ rời khỏi Israel khi số người Mỹ được xác nhận thiệt mạng trong xung đột Israel - Hamas đã tăng lên 27.

"Bắt đầu từ ngày 13-10, chính phủ Mỹ sẽ sắp xếp các chuyến bay thuê bao để cung cấp dịch vụ vận chuyển từ Israel đến các địa điểm ở châu Âu" - người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói.

* Thái Lan đón nhóm công nhân đầu tiên trở về từ Israel. Ngày 12-10, nhóm 41 công nhân Thái Lan đầu tiên trong số hàng chục ngàn lao động nước này tại Israel đã trở về nước sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel 5 ngày trước đó.

15 công nhân, trong đó có 2 người bị thương, đã được hồi hương với sự giúp đỡ của Bộ Ngoại giao Thái Lan, trong khi những người còn lại tự thu xếp. 

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết tổng cộng 16 công nhân Thái Lan đã bị các chiến binh Hamas bắt làm con tin kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Ngoài ra, có thêm một người Thái Lan được xác nhận thiệt mạng, nâng số người thiệt mạng trong cuộc tấn công tại Israel lên 21.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Kanchana Patarachoke, đến thời điểm hiện tại có 5.174 trong số 30.000 công nhân Thái Lan ở Israel đã đăng ký hồi hương tự nguyện.

* Các quan chức hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) tới Israel. Theo Hãng tin Reuters, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen và Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola dự kiến đến thăm Israel vào ngày 13-10 để gặp lãnh đạo Israel và bày tỏ sự đoàn kết với các nạn nhân trong các cuộc tấn công của Hamas.

Các tin tức thế giới khác

* Mỹ trưng ra mảnh vỡ drone Iran trên chiến trường Ukraine. Ngày 12-10, các quan chức quân sự Mỹ đã trưng ra "các mảnh vỡ máy bay không người lái (drone) của Iran được tìm thấy ở Ukraine" cho các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc xem, để cho thấy mối quan hệ ngày càng tăng giữa Iran và Nga, theo Hãng tin AFP.

Một chiếc drone bay qua bầu trời Kiev, Ukraine trong cuộc tấn công vào ngày 17-10-2022 - Ảnh: AFP

Một chiếc drone bay qua bầu trời Kiev, Ukraine trong cuộc tấn công vào ngày 17-10-2022 - Ảnh: AFP

Phái đoàn Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho biết đại diện của hơn 40 quốc gia đã tham dự sự kiện này. Tại đây, các quan chức Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ (DIA) cho biết các mảnh vỡ của drone Shahed 101, Shahed 131 và Shahed 136 do Iran sản xuất đã được tìm thấy ở Ukraine.

* Mỹ viện trợ 12 triệu USD cho Afghanistan sau động đất. Ngày 12-10, Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ cho biết Washington sẽ cung cấp khoản viện trợ nhân đạo ngay lập tức 12 triệu USD cho Afghanistan để phản ứng với các trận động đất khiến hàng ngàn người chết ở nước này hôm 7-10 và 11-10.

* Bất đồng trong đảng Cộng hòa cản trở ứng viên chủ tịch Hạ viện Mỹ. Các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã tham gia cuộc đàm phán kín kéo dài nhiều giờ vào ngày 12-10, nhưng dường như chưa thể tiến gần hơn đến việc giải quyết những bất đồng nội bộ trong việc bầu dân biểu Cộng hòa Steve Scalise làm chủ tịch Hạ viện Mỹ, theo Hãng tin Reuteres.

Trước đó, hôm 11-10, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ Steve Scalise giành số phiếu ùng hộ cao hơn Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa cho ghế chủ tịch Hạ viện Mỹ. 

Tuy nhiên, một số thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ ông Jordan tuyên bố sẽ không ủng hộ ông Scalise trong cuộc bỏ phiếu chung tại Hạ viện, khiến ông Scalise có thể không giành đủ 217 phiếu trên tổng số 433 ghế.

Hiền như hươu!

Một con chim đang đậu tìm côn trùng ngay trên đầu một con hươu cái ở Công viên Richmond tại Richmond, Anh. Trông nét mặt con hươu, có lẽ không ai nghĩ nó đang thấy mình bị làm phiền - Ảnh: AFP

Con chim đậu tìm côn trùng ngay trên đầu con hươu cái ở Công viên Richmond tại Richmond, Anh. Trông nét mặt con hươu, có lẽ không ai nghĩ nó đang thấy mình bị làm phiền - Ảnh: AFP


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 13 -10 -2023

xxx

HoaLuc 6
**********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters/AFP) - NATO sẽ đáp trả nếu đường ống dẫn khí biển Baltic bị chủ ý phá hoại. Bộ trưởng Quốc Phòng các nước thành viên NATO họp trong ngày 12/10/2023 để thảo luận về thiệt hại của đường ống dẫn khí nối Phần Lan và Estonia, phải ngừng hoạt động từ Chủ Nhật 08/10. Tổng thư ký Jens Stoltenberg nhấn mạnh NATO sẽ « kiên quyết » đáp trả nếu vụ tấn công là chủ ý. Theo Văn phòng Điều tra Quốc gia Phần Lan (NBI), thiệt hại dường như là do một « lực cơ học » chứ không phải do nổ. Trước đó, tổng thống Phần Lan nêu khả năng rò rỉ trong đường ống dẫn khí có thể là « do một hành động từ bên ngoài ».

(TF1) - Tổng thống Pháp họp các chính đảng để thảo luận về chiến tranh Israel-Hamas. Cuộc họp được tổ chức kín vào trưa 12/10/2023, sau đó ông Macron sẽ phát biểu trên truyền hình vào lúc 20 giờ. Nguyên thủ Pháp muốn thảo luận với các chính đảng, cũng như chủ tịch Hạ Viện và Thượng Viện « sau hàng loạt hành động khủng bố ở Israel ». Trước đó, bà Mathilde Panot, chủ tịch đảng Nước Pháp Bất Khuất (LFI) tại Hạ Viện, từ chối coi phong trào Hamas là « khủng bố » và khiến chính trường Pháp sôi sục. Đảng cực tả này hiện bị cô lập.

(Reuters) - Kim Jong Un trao đổi thư với Putin ca ngợi chiến thắng « đế quốc ». Theo cơ quan thông tấn KCNA ngày 12/10/2023, trong thư, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên cam kết thúc đẩy quan hệ song phương và chúc tổng thống Nga giành chiến thắng trước « bá quyền và áp lực từ các nước đế quốc ». Việc trao đổi thư đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ Nga-Bắc Triều Tiên và diễn ra khoảng một tháng sau chuyến công du hiếm hoi của ông Kim tới Vladivostok, viễn đông Nga, thảo luận với ông Putin về hợp tác quân sự và cuộc chiến ở Ukraina.

(AFP) - Niger trục xuất điều phối viên của Liên Hiệp Quốc. Bà Louise Aubin nhận được lệnh dời khỏi Niger trong vòng ba ngày kể từ ngày 10/10/2023 sau khi tập đoàn quân sự đảo chính cáo buộc Liên Hiệp Quốc cản trở thế giới công nhận chính quyền mới. Ngày 11/10, người phát ngôn của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết ông Antonio Guterres « vô cùng lấy làm tiếc » về lệnh trục xuất bà Louise Aubin. Quyết định này gây cản trở cho công việc của tổ chức ở quốc gia có đến 4,3 triệu người « cần viện trợ nhân đạo ».

(AFP) - Ấn Độ : Vùng đất mới của các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ. Theo một nghiên cứu được viện Deloitte công bố ngày 12/10/2023, Ấn Độ nằm trong số 10 thị trường lớn nhất cho các nhà chế tạo đồng hồ từ nay đến 10 năm tới, nhờ vào tầng lớp trung lưu và số nhà tỉ phú ngày càng gia tăng. Năm 2022, Ấn Độ là thị trường xuất khẩu đồng hồ lớn thứ 23 của Thụy Sĩ với tổng trị giá khoảng 188 triệu franc Thụy Sĩ, đứng xa sau hai thị trường chính là Mỹ (gần 3,9 tỉ franc) và Trung Quốc (2,6 tỉ franc Thụy Sĩ).

(Le Monde) - Chính phủ Áo biến ngôi nhà nơi Hitler sinh ra thành trụ sở cảnh sát. Theo báo Pháp Le Monde ngày 12/10/2023, ngôi nhà này nổi tiếng vì là nơi Adolf Hitler ra đời năm 1889. Braunau am Inn là thành phố nhỏ, chỉ có 17.000 dân, nằm sát với Đức. Để tránh biến ngôi nhà thành điểm hành hương của những người hoài tưởng chế độ phát xít, ngôi nhà hiện bị ẩm mốc sẽ được tu sửa để trở thành trụ sở cảnh sát. Công việc sửa chữa đã được bắt đầu, nhưng các cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc. 

(AFP) - Phần Lan cho biết kể từ khi gia nhập NATO, các mối đe dọa từ Nga gia tăng. Trong cuộc họp báo hôm nay, 12/10/2023, cơ quan tình báo Phần Lan cho biết « mối đe dọa về các hoạt động gián điệp hoặc gây ảnh hưởng, chống lại cơ sở hạ tầng quan trọng của Phần Lan đã gia tăng » trong thời gian gần đây. Trong báo cáo hàng năm, tổ chức này cho biết mối quan hệ với láng giềng Nga ngày càng đi xuống kể từ khi Phần Lan gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương - NATO hồi tháng 04/2023, hơn nữa, Nga cũng đã có sự chuẩn bị, có biện pháp để chống lại Phần Lan. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Helsinki đang điều tra về vụ phá hoại ống dẫn dầu giữa Phần Lan và Estonia, nghi rằng là do can thiệp từ bên ngoài. 

(Reuters) - Cộng Hòa Séc và Đan Mạch phối hợp cung cấp vũ khí cho Ukraina. Trong một thông cáo đăng hôm nay 12/10/2023, bộ Quốc Phòng CH Séc cho biết sẽ cùng với Đan Mạch hỗ trợ vũ khí cho quân đội Ukraina trong những tháng sắp tới. Các loại vũ khí gồm 50 xe bọc thép, và xe tăng, 2500 súng ngắn, 7000 súng trường và các loại khác. Những vũ khí này sẽ do một công ty tư nhân của CH Séc sản xuất và chi phí sản xuất sẽ do chính phủ Đan Mạch chi trả.  

(Reuters) - Mỹ nhận lời mời tham dự một diễn đàn an ninh tổ chức tại Trung Quốc. Theo giới quan sát đây là dấu hiệu « hạ nhiệt căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh ». Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin chính thức cho biết, hôm 11/10/2023 Trung Quốc đã gửi lời mời bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ tướng Lloyd Austin đến dự diễn đàn Hương Sơn. Sự kiện được dự trù diễn ra từ ngày 29-31/10/2023. Song vẫn theo các nguồn tin nói trên, gần như chắc chắn là Lầu Năm Góc sẽ cử một quan chức dưới cấp bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đến dự diễn đàn này.

(AFP) - Bắc Kinh chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ. Một ngày sau khi phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ trích Lào cho dẫn độ luật sư Lư Tứ Vị (Lu Siwei) về nguyên quán, hôm 12/10/2023 bộ Ngoại Giao Trung Quốc phản công. Bản thông cáo nhắc nhở Mỹ « tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc về mặt pháp lý ». Luật sư họ Lư bảo vệ những nhà dân chủ Hồng Kông bị bắt giữ hồi 2020 trong lúc họ tìm đường sang Đài Loan tị nạn. Ông hiện đang bị giam ở Tứ Xuyên.  


***********

voatiengviet.com

Anh đưa tàu, máy bay do thám tới hỗ trợ Israel

Reuters

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang triển khai hai tàu Hải quân Hoàng gia và máy bay do thám tới phía đông Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel và củng cố sự ổn định trong khu vực, văn phòng Thủ tướng cho biết ngày 12/10.

Máy bay do thám P8, các thiết bị theo dõi khác, hai tàu hỗ trợ, ba máy bay trực thăng Merlin và một đại đội Thủy quân lục chiến Hoàng gia sẽ có mặt trong khu vực để cung cấp “hỗ trợ thiết thực cho Israel...”, văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.

Ông Sunak nói trong một tuyên bố: “Chúng ta phải dứt khoát đảm bảo những cảnh tượng kinh hoàng mà chúng ta chứng kiến trong tuần này sẽ không lặp lại”.

“Cùng với các đồng minh của chúng ta, việc triển khai quân đội đẳng cấp thế giới của chúng ta sẽ hỗ trợ các nỗ lực đảm bảo ổn định khu vực và ngăn chặn sự leo thang hơn nữa.”

Ông Sunak cho hay các toán quân sự và ngoại giao của Vương quốc Anh cũng sẽ hỗ trợ các đối tác quốc tế để lập lại an ninh và đảm bảo viện trợ nhân đạo đến được khu vực.

Các toán quân sự của Anh ở Israel, Síp và khắp khu vực cũng sẽ được tăng cường để hỗ trợ lập kế hoạch dự phòng.

Ông Sunak cũng đã nói chuyện với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi “để hiểu bức tranh khu vực rộng lớn hơn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ dân thường rời khỏi Gaza”, văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.

Ông cũng dự kiến sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo Bắc Âu về Israel tại cuộc họp quốc phòng của Lực lượng viễn chinh chung ở Thụy Điển vào ngày 13/10.

Văn phòng Thủ tướng cho biết, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về sự cần thiết của sự ổn định ở Trung Đông, đồng thời vẫn tập trung vào việc hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine chống Nga.

***********

rfi.fr

Tổng thống Nga Putin đến Kyrgyzstan : Chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi có lệnh bắt giữ của CPI

Chi Phương

Hôm 12/10/2023, tổng thống Nga Vladimir Putin đến Kyrgyzstan – một trong những đồng minh thân cận của Nga, từng thuộc Liên Xô cũ. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nguyên thủ Nga kể từ khi ông bị Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) ra lệnh bắt giữ « vì cưỡng bức trẻ em Ukraina sang Nga ».  

Đăng ngày:

2 phút

Tổng thống Nga Vladimir Putin (P) và đồng nhiệm Kyrgyzstan Sadyr Japarov ở Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 12/10/2023.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (P) và đồng nhiệm Kyrgyzstan Sadyr Japarov ở Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 12/10/2023. AP - Sergei Karpukhin

Theo AFP, tổng thống Vladimir Putin gặp đồng cấp Kyrgyzstan Sadyr Japarov hôm nay. 2023 cũng là năm kỷ niệm 20 năm hai nước mở căn cứ quân sự Kant của Nga ở Kyrgyzstan. Ngày mai, 13/10, ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo của Cộng đồng các Nước độc lập, gồm nhiều nước thuộc Liên Xô cũ, vốn là các đối tác thân cận của điện Kremlin, nhưng mối quan hệ đã trở nên căng thẳng từ đầu cuộc chiến với Ukraina.   

Kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế CPI ra lệnh bắt giữ tổng thống Nga vì tội ác đối với trẻ em Ukraina trong cuộc xâm lược Kiev, ông Putin nhiều lần không tham dự các hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Tuy nhiên, khi đên thăm Kyrgyzistan hôm 12/10, ông Putin không hề hấn gì vì quốc gia Trung Á này không phải là thành viên của CPI, không tuân theo Quy chế Roma, nên không có nghĩa vụ bắt giữ tổng thống Nga khi ông đặt chân lên lãnh thổ Kyrgyzstan. 

Tháng 08/2023, ông Putin cử ngoại trưởng Sergei Lavrov đến dự thượng đỉnh của khối BRICS tại Nam Phi – quốc gia thành viên của CPI. Lúc đó, ông Putin đã giải thích sự vắng mặt là không muốn để « người bạn của mình phải khó xử ».  

Tổng thống Nga cũng sẽ đến Trung Quốc vào tuần sau, để tham gia diễn đàn kinh tế quốc tế, theo lời mời của Tập Cận Bình.
***********

voatiengviet.com

Phúc trình: Mỹ phải chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh có thể xảy ra cùng lúc với Nga, Trung

Reuters

Hoa Kỳ phải chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh có thể xảy ra cùng lúc với Nga và Trung Quốc bằng cách mở rộng lực lượng truyền thống, tăng cường liên minh và tăng cường chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân, một ủy ban lưỡng đảng do quốc hội Mỹ bổ nhiệm kêu gọi ngày 12/10.

Phúc trình của Ủy ban Tư thế Chiến lược được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan và các vấn đề khác cũng như xung đột ngày càng tồi tệ với Nga về việc nước này xâm chiếm Ukraine.

Một quan chức cấp cao liên quan đến phúc trình từ chối cho biết liệu các cuộc thuyết trình tình báo của ủy ban này có nhắc tới bất kỳ sự hợp tác vũ khí hạt nhân nào giữa Trung Quốc với Nga hay không.

Một quan chức giấu tên nói: “Chúng tôi lo lắng… có thể có sự phối hợp tối hậu giữa họ theo một cách nào đó, khiến chúng tôi đưa ra cấu trúc hai cuộc chiến vừa kể”.

Những phát hiện này sẽ đảo ngược chiến lược an ninh quốc gia hiện tại của Hoa Kỳ kêu gọi chiến thắng một cuộc xung đột trong khi ngăn chặn một cuộc xung đột khác và yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng khổng lồ với sự hỗ trợ không chắc chắn của quốc hội.

Phúc trình này trái ngược với quan điểm của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng kho vũ khí hạt nhân hiện tại của Mỹ đủ để ngăn chặn lực lượng tổng hợp của Nga và Trung Quốc.

Ủy ban Tư thế Chiến lược nói: “Mỹ và các đồng minh phải sẵn sàng ngăn chặn và đánh bại cả hai đối thủ cùng một lúc”. “Trật tự quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo và các giá trị được đề cao đang gặp nguy hiểm từ các chế độ độc tài của Trung Quốc và Nga.”

Quốc hội đã lập ra ủy ban này gồm sáu đảng viên Dân chủ và sáu đảng viên Cộng hòa vào năm 2022 để đánh giá các mối đe dọa đối với Hoa Kỳ và khuyến nghị những thay đổi trong lực lượng hạt nhân và lực lượng truyền thống của Hoa Kỳ.

Phúc trình dài 145 trang cho biết, các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga sẽ trở nên nghiêm trọng trong khung thời gian 2027-2035 vì vậy “các quyết định cần được đưa ra ngay bây giờ để quốc gia có sự chuẩn bị”.

Phúc trình cho biết chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân kéo dài 30 năm của Mỹ, bắt đầu từ năm 2010 và ước tính tiêu tốn 400 tỷ đô la vào năm 2046, phải được tài trợ đầy đủ để nâng cấp tất cả đầu đạn, hệ thống phân phối và cơ sở hạ tầng.

Hoa Kỳ cũng nên kéo dài thời gian hoạt động của các tàu ngầm mang phi đạn đạn đạo và triển khai nhiều vũ khí hạt nhân chiến thuật hơn ở châu Á và châu Âu.


**********

voatiengviet.com

Israel-Hamas đụng độ, chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng khắp thế giới

VOA News

Trong lúc xung đột giữa Israel và Hamas tiếp tục diễn ra ác liệt, nhiều người Do Thái trên khắp thế giới phải đối mặt với mối đe dọa quen thuộc: chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng.

Từ New York đến London, St. Louis đến Sydney, các cộng đồng Do Thái đang chống chọi với sự căm ghét và cố chấp thường bùng lên mỗi khi Trung Đông dậy sóng.

Bà Heidi Beirich, đồng sáng lập Dự án Toàn cầu Chống Thù hận và Chủ nghĩa Cực đoan, nói: “Có một thực tế đáng buồn là bất cứ khi nào xung đột nảy sinh giữa Israel và người Palestine, người Do Thái ở mọi nơi trên thế giới sẽ phải hứng chịu bạo lực thù hận ở một mức độ nào đó”.

Israel đã rơi vào cơn ác mộng đẫm máu hôm 7/10 khi các chiến binh Hamas bất ngờ tấn công dữ dội, giết chết ít nhất 1.000 người Israel, làm bị thương hơn 2.000 người và bắt khoảng 150 người làm con tin.

Ông Brian Levin, một nhà nghiên cứu chủ nghĩa cực đoan nổi tiếng và là giáo sư danh dự tại Đại học San Bernardino tiểu bang California, cho biết cuộc tàn sát này là “vụ thảm sát người Do Thái trong một ngày thảm khốc nhất kể từ thời Holocaust.”

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án vụ tấn công là “một hành động cực kỳ xấu xa”.

Theo Bộ Y tế Gaza, các cuộc không kích trả đũa của Israel nhắm vào các mục tiêu ở Gaza cũng gây chết người không kém, khiến ít nhất 1.100 người Palestine thiệt mạng và hơn 5.000 người khác bị thương.

Mối đe dọa gia tăng

Trong khi cuộc tấn công tàn bạo của Hamas đã khơi dậy sự đồng cảm với Israel, nó cũng làm dấy lên làn sóng đe dọa trực tuyến chống lại người Do Thái, đe dọa các định chế của người Do Thái và phô bày trắng trợn các biểu tượng chống Do Thái.

Các mối đe dọa chống Do Thái trên Telegram, một nền tảng phổ biến với các chiến binh Nhà nước Hồi giáo và những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, đã tăng lên ở mức đáng báo động 488% trong 18 giờ đầu tiên của ngày 7/10, theo Liên đoàn Chống Phỉ báng ADL, tổ chức dân quyền Do Thái lâu đời nhất ở Hoa Kỳ.

Ngoài đời thực, đã có những báo cáo lẻ tẻ về các vụ chống Do Thái. Tại thành phố Salt Lake, Utah, một giáo đường Do Thái buộc phải sơ tán sau khi có lời đe dọa đánh bom. Cảnh sát đang điều tra các mối đe dọa nhắm vào một số giáo đường Do Thái trong tiểu bang.

Ở St. Louis, Missouri, một hình chữ Vạn được phun sơn lên thành xe tải. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ việc như một hành động phá hoại bài Do Thái.

Và ở London, một nhà hàng kosher đã bị bôi bẩn ở khu Golders Green của thành phố. Thị trưởng Sadiq Khan nói: “Sẽ không có sự khoan dung đối với thù hận.”

Theo tổ chức Community Security Trust, bốn ngày đầu tiên của cuộc xung đột đã chứng kiến sự gia tăng hơn 300% các vụ bài Do Thái ở Vương quốc Anh.

Theo các chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan, các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trên khắp thế giới đôi khi mang hơi hướng bài Do Thái.

Tại thành phố New York, người ta nhìn thấy một người biểu tình tham dự cuộc tuần hành ủng hộ Hamas hôm 8/10 tung hê chữ Vạn, khiến Thị trưởng Eric Adams lên án.

Tại Sydney, đoạn phim chưa được xác minh do Hiệp hội Do Thái Úc phân phối dường như cho thấy một nhóm người biểu tình bên ngoài Nhà hát Opera Sydney hét lên, “Hãy cho người Do Thái hít hơi ngạt.” Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Biểu tình ủng hộ Hamas ở Mỹ

Ủy ban Do Thái Mỹ AJC cho biết họ đã ghi nhận khoảng chục cuộc biểu tình ủng hộ Hamas ở một số thành phố của Mỹ, bao gồm New York, Washington, Philadelphia, San Francisco và Chicago.

Bà Holly Huffnagle, giám đốc phụ trách chống chủ nghĩa bài Do Thái của AJC tại Mỹ, cho biết nhóm AJC ủng hộ quyền của người Palestine nhưng cảnh báo rằng các cuộc biểu tình đang mở rộng từ chỉ trích Israel đến chủ nghĩa bài Do Thái và âm mưu chống lại người Do Thái.

Bà nói: “Đây là sự ủng hộ cho Hamas với tư cách là một tổ chức khủng bố.”

Phát biểu trước một nhóm lãnh đạo người Mỹ gốc Do Thái vào chiều 11/10, Tổng thống Biden thừa nhận cuộc chiến ở Israel đã dẫn đến sự gia tăng lòng căm thù và chủ nghĩa bài Do Thái.

Có sự tham gia của ông Doug Emhoff, phu quân của Phó Tổng thống Kamala Harris, một người Do Thái và là người đứng đầu Tòa Bạch Ốc trong việc chống chủ nghĩa bài Do Thái, ông Biden cho biết chính quyền của ông đang thực hiện “những hành động có ý nghĩa… để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và sự căm thù”.

Với việc Israel đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công lớn trên bộ vào Gaza và chưa có hồi kết, các chuyên gia dự đoán sẽ có sự gia tăng các vụ việc chống Do Thái trong những ngày tới khi xung đột ngày càng gia tăng.

Ông Arie Perliger, giáo sư tại Trường Nghiên cứu Tội phạm và Tư pháp thuộc Đại học Massachusetts, nói: “Xét rằng sự leo thang hiện tại sẽ kéo dài và dữ dội nhất, chúng ta nên dự kiến sự gia tăng đáng kể của chủ nghĩa bài Do Thái so với những lần leo thang xung đột trước đây”.

Các cuộc tấn công gia tăng

Ông Levin nói, sự gia tăng gần đây của các cuộc tấn công chống Do Thái không phải là hiện tượng cá biệt mà là một phần của mô hình lâu đời.

Theo nghiên cứu của ông Levin, vào tháng 10 năm 2000, các cuộc biểu tình bạo lực ở Israel đã gây ra sự gia tăng đột biến 152% về tội phạm căm thù người Do Thái ở Hoa Kỳ.

Vào tháng 5 năm 2021, các cuộc đụng độ giữa Israel và Hamas đã dẫn đến tỷ lệ tội phạm căm thù chống người Do Thái ở Thành phố New York tăng 187% và tỷ lệ căm thù bài Do Thái ở Los Angeles tăng gần gấp 4 lần.

Ông Levin nói: “Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đột biến ở London và thực sự, gần như mọi quốc gia lớn ở châu Âu báo cáo tội ác căm thù bài Do Thái trong năm 2021 đều cho thấy sự gia tăng”.

Liên đoàn Chống Phỉ báng ADL đã báo cáo vào đầu năm nay rằng các vụ tấn công, phá hoại và quấy rối nhắm vào người Do Thái ở Hoa Kỳ đã tăng lên “mức độ lịch sử” mới vào năm 2022.

Ông Tom Copeland, giám đốc nghiên cứu tại Viện Centennial thuộc Đại học Cơ đốc Colorado, cho biết năm 2023 là một năm kỷ lục nữa về hoạt động chống Do Thái.

Ông Copeland nói trong một cuộc phỏng vấn: “Đó là một xu hướng lâu dài ở Mỹ cũng như ở Anh. Vì vậy, có vẻ như từ cuối tuần này, chắc chắn trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Telegram [và] ở một mức độ nhất định trên TikTok, tất cả những tiếng nói chống Do Thái lại nổi lên một lần nữa.”

Nhưng người Do Thái không phải là mục tiêu duy nhất bị căm ghét khi bạo lực bùng phát ở Trung Đông.

Năm 1985, nhà hoạt động người Palestine Alex Odeh bị giết ở California bởi một quả bom ống được cho là do những người Do Thái cực đoan ở Mỹ gây ra. Vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Năm 1994, kẻ cực đoan người Mỹ gốc Do Thái Baruch Goldstein đã giết chết 29 tín đồ Hồi giáo và làm bị thương 125 người khác trong một nhà thờ Hồi giáo ở Hebron ở Bờ Tây.

Cuộc xung đột gần đây cũng đã tạo ra những hành động bài trừ Hồi giáo riêng lẻ. Hôm 10/10, một tấm biển tại một học viện tôn giáo Hồi giáo ở Boston đã bị bôi bẩn với dòng chữ “Đức Quốc xã”, làm dấy lên lời kêu gọi điều tra tội phạm căm thù.

Hội đồng Quan hệ Hồi giáo Mỹ hôm 11/10 cho biết họ đã nhận được rất nhiều báo cáo về việc các sinh viên Palestine và Hồi giáo phải đối mặt với sự quấy rối vì vận động thay mặt cho các vùng lãnh thổ của Palestine.

Ông Levin lưu ý rằng bạo lực ở Trung Đông thường gây ra ít tội ác chống người Hồi giáo hơn so với các vụ việc chống người Do Thái. Nhưng lần này, ông cảnh báo về một phản ứng dữ dội chống lại người Hồi giáo và người Ả Rập khi người Mỹ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công và bắt cóc.

Bà Maha Elgenaidi, người sáng lập và giám đốc điều hành của Nhóm Mạng lưới Hồi giáo có trụ sở tại California, đã lên án những hành động bài Do Thái gần đây là “khủng khiếp”.

Bà Elgenaidi, một người Mỹ gốc Ai Cập, cho biết: “Tôi chỉ nghĩ rằng nó đang thúc đẩy chủ nghĩa bài Do Thái luôn tồn tại ở Hoa Kỳ và khắp châu Âu”.

Bà nói rằng mặc dù đối thoại là chìa khóa để hàn gắn rạn nứt giữa người Do Thái và người Hồi giáo, nhưng nỗi đau gây ra cho cả hai bên là quá mới mẻ để có thể thực hiện một cuộc trò chuyện liên tôn giáo.

Bà nói: “Rất nhiều người mà tôi biết có gia đình ở Gaza và họ đã bị tổn thương trực tiếp và điều tương tự xảy ra với những người bạn Do Thái mà tôi đã nói chuyện cùng”.


**********

Tin tức thế giới 13-10: Ông Trump bình luận về Israel - Hamas; Thái Lan đưa công dân về từ Israel


* Thái Lan đón nhóm công dân đầu tiên về từ Israel
* Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ Israel nhưng cũng bênh vực người Palestine
* Bình luận của ông Trump về xung đột Israel - Hamas bị Nhà Trắng đánh giá là "nguy hiểm"

Khói đen bốc lên khi quân đội Israel tiếp tục không kích trả đũa nhằm vào Dải Gaza vào ngày 12-10 - Ảnh: AFP

Khói đen bốc lên khi quân đội Israel tiếp tục không kích trả đũa nhằm vào Dải Gaza vào ngày 12-10 - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới nổi bật: Xung đột Israel - Hamas

* Nhà Trắng và Israel phản ứng sau bình luận của ông Trump về xung đột Israel - Hamas. Ngày 12-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vì mô tả nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon là "rất thông minh", ngay cả khi nhóm chiến binh này đọ súng với Israel sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel, theo Hãng tin AFP.

Trước đó, trong bài phát biểu trước người ủng hộ ở bang Florida hôm 11-10, ông Trump cũng cáo buộc chính quyền ông Biden đã tài trợ cho cuộc tấn công của Hamas vì có thỏa thuận trao đổi tù nhân với Iran - quốc gia hỗ trợ tài chính cho Hamas và Hezbollah.

Đáp trả, ông Biden khẳng định: "Sự ủng hộ của quốc gia chúng ta (Mỹ) dành cho Israel là kiên quyết và không lay chuyển".

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Andrew Bates cho rằng những bình luận của ông Trump là "nguy hiểm". Israel cũng phản ứng giận dữ, khi Bộ trưởng Truyền thông Israel Shlomo Karhi nói rằng những bình luận của ông Trump cho thấy "rõ ràng" không thể tin cậy vào ông được.

* Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ Israel, nhưng nói người Palestine có "khát vọng chính đáng". Ngày 12-10, trong chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington dành sự ủng hộ vững chắc cho Israel trong cuộc xung đột Israel - Hamas, nhưng cho biết người Palestine cũng có "khát vọng chính đáng", theo Hãng tin AFP.

Ông Blinken nói rằng phong trào Hồi giáo Hamas "không đại diện cho người Palestine hay khát vọng chính đáng của người Palestine là được sống, với an ninh, tự do, công lý, phẩm giá và cơ hội bình đẳng".

Đến nay Mỹ ủng hộ thành lập một nhà nước Palestine trong tương lai, nhưng họ không thể thuyết phục Israel.

Trong diễn biến liên quan, ông Blinken cho biết ông sẽ tới thăm Saudi Aravia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Qatar và Jordan, với nỗ lực gây sức ép lên Hamas.

* Mỹ sắp xếp các chuyến bay đưa công dân rời khỏi Israel. Ngày 12-10, Nhà Trắng cho biết họ đang nỗ lực tổ chức các chuyến bay thuê bao để giúp công dân Mỹ rời khỏi Israel khi số người Mỹ được xác nhận thiệt mạng trong xung đột Israel - Hamas đã tăng lên 27.

"Bắt đầu từ ngày 13-10, chính phủ Mỹ sẽ sắp xếp các chuyến bay thuê bao để cung cấp dịch vụ vận chuyển từ Israel đến các địa điểm ở châu Âu" - người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói.

* Thái Lan đón nhóm công nhân đầu tiên trở về từ Israel. Ngày 12-10, nhóm 41 công nhân Thái Lan đầu tiên trong số hàng chục ngàn lao động nước này tại Israel đã trở về nước sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel 5 ngày trước đó.

15 công nhân, trong đó có 2 người bị thương, đã được hồi hương với sự giúp đỡ của Bộ Ngoại giao Thái Lan, trong khi những người còn lại tự thu xếp. 

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết tổng cộng 16 công nhân Thái Lan đã bị các chiến binh Hamas bắt làm con tin kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Ngoài ra, có thêm một người Thái Lan được xác nhận thiệt mạng, nâng số người thiệt mạng trong cuộc tấn công tại Israel lên 21.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Kanchana Patarachoke, đến thời điểm hiện tại có 5.174 trong số 30.000 công nhân Thái Lan ở Israel đã đăng ký hồi hương tự nguyện.

* Các quan chức hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) tới Israel. Theo Hãng tin Reuters, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen và Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola dự kiến đến thăm Israel vào ngày 13-10 để gặp lãnh đạo Israel và bày tỏ sự đoàn kết với các nạn nhân trong các cuộc tấn công của Hamas.

Các tin tức thế giới khác

* Mỹ trưng ra mảnh vỡ drone Iran trên chiến trường Ukraine. Ngày 12-10, các quan chức quân sự Mỹ đã trưng ra "các mảnh vỡ máy bay không người lái (drone) của Iran được tìm thấy ở Ukraine" cho các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc xem, để cho thấy mối quan hệ ngày càng tăng giữa Iran và Nga, theo Hãng tin AFP.

Một chiếc drone bay qua bầu trời Kiev, Ukraine trong cuộc tấn công vào ngày 17-10-2022 - Ảnh: AFP

Một chiếc drone bay qua bầu trời Kiev, Ukraine trong cuộc tấn công vào ngày 17-10-2022 - Ảnh: AFP

Phái đoàn Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho biết đại diện của hơn 40 quốc gia đã tham dự sự kiện này. Tại đây, các quan chức Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ (DIA) cho biết các mảnh vỡ của drone Shahed 101, Shahed 131 và Shahed 136 do Iran sản xuất đã được tìm thấy ở Ukraine.

* Mỹ viện trợ 12 triệu USD cho Afghanistan sau động đất. Ngày 12-10, Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ cho biết Washington sẽ cung cấp khoản viện trợ nhân đạo ngay lập tức 12 triệu USD cho Afghanistan để phản ứng với các trận động đất khiến hàng ngàn người chết ở nước này hôm 7-10 và 11-10.

* Bất đồng trong đảng Cộng hòa cản trở ứng viên chủ tịch Hạ viện Mỹ. Các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã tham gia cuộc đàm phán kín kéo dài nhiều giờ vào ngày 12-10, nhưng dường như chưa thể tiến gần hơn đến việc giải quyết những bất đồng nội bộ trong việc bầu dân biểu Cộng hòa Steve Scalise làm chủ tịch Hạ viện Mỹ, theo Hãng tin Reuteres.

Trước đó, hôm 11-10, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ Steve Scalise giành số phiếu ùng hộ cao hơn Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa cho ghế chủ tịch Hạ viện Mỹ. 

Tuy nhiên, một số thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ ông Jordan tuyên bố sẽ không ủng hộ ông Scalise trong cuộc bỏ phiếu chung tại Hạ viện, khiến ông Scalise có thể không giành đủ 217 phiếu trên tổng số 433 ghế.

Hiền như hươu!

Một con chim đang đậu tìm côn trùng ngay trên đầu một con hươu cái ở Công viên Richmond tại Richmond, Anh. Trông nét mặt con hươu, có lẽ không ai nghĩ nó đang thấy mình bị làm phiền - Ảnh: AFP

Con chim đậu tìm côn trùng ngay trên đầu con hươu cái ở Công viên Richmond tại Richmond, Anh. Trông nét mặt con hươu, có lẽ không ai nghĩ nó đang thấy mình bị làm phiền - Ảnh: AFP


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm