Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 17-12 -2023:

xxx

Hoaluc 4
*************

voatiengviet.com

Thủ tướng Israel gợi ý đang có đàm phán mới để phóng thích con tin

Reuters

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày thứ Bảy dường như gợi ý rằng các cuộc đàm phán mới đang được tiến hành để giải cứu các con tin bị Hamas bắt giữ, sau khi người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của ông gặp thủ tướng Qatar, nước làm trung gian điều giải trong cuộc xung đột Israel-Palestine.

Trong cuộc họp báo được truyền hình một ngày sau khi lực lượng Israel giết nhầm ba trong số hơn 100 con tin do Hamas cầm giữ, ông Netanyahu gọi cuộc xung đột ở Gaza là một cuộc chiến tranh sinh tồn mà phải tiến hành cho đến khi chiến thắng, bất chấp áp lực và tổn thất, và nói lãnh thổ này sẽ được phi quân sự hóa và nằm dưới sự kiểm soát an ninh của Israel.

Ông nói cuộc tiến công của Israel ở Gaza đã giúp đạt được thỏa thuận phóng thích con tin một phần vào tháng 11. “Chỉ thị mà tôi đưa ra cho đội ngũ đàm phán là dựa trên áp lực này, nếu không có áp lực đó thì chúng ta chẳng có gì cả.”

Ông Netanyahu phát biểu sau khi người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel David Barnea gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ở Châu Âu vào cuối ngày thứ Sáu, theo một nguồn tin am nắm rõ sự việc, và sự chú ý chuyển sang một thỏa thuận ngừng bắn mới khả dĩ ở Gaza và một thỏa thuận phóng thích tù nhân và con tin.

Ông Netanyahu không trả lời câu hỏi về cuộc gặp này, nói rằng ông sẽ không tiết lộ thông tin cho Hamas. Ông nói Israel đã có những yêu cầu ngừng bắn và rút quân trong các cuộc đàm phán về Gaza, nhưng sẽ không thực hiện.

Nhưng hai nguồn tin an ninh Ai Cập nói các quan chức Israel giờ có vẻ sẵn lòng hơn nỗ lực hướng tới việc ngừng bắn và trao đổi tù nhân người Palestine đổi lấy con tin Israel do Hamas cầm giữ.

Cuộc gặp ở Châu Âu dường như là cuộc gặp đầu tiên giữa các quan chức cao cấp của Israel và Qatar, nước đóng vai trò trung gian điều giải, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài bảy ngày sụp đổ vào cuối tháng 11.

Giao tranh đã gia tăng trong hai tuần qua kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ, vốn cho phép hàng chục con tin Israel bị giữ ở Gaza được thả ra để đổi lấy tù nhân Palestine ở Israel.

Lực lượng Israel ném bom các mục tiêu trên khắp Gaza vào ngày thứ Bảy, bao gồm một tòa nhà đông đúc của tổ chức YMCA, với hàng chục người Palestine được cho là đã thiệt mạng hoặc bị thương, bất chấp Mỹ mới đây kêu gọi giảm quy mô chiến dịch và tập trung vào những người cầm đầu Hamas.

Hai người phụ nữ theo Thiên chúa giáo trú ẩn trong một khu nhà thờ ở Gaza đã bị một binh sĩ Israel bắn chết, nhà chức trách Giáo hội Công giáo Roma cho biết. Bảy người khác bị bắn bị thương. Không có bình luận ngay tức thì từ quân đội Israel.


**************

voatiengviet.com

Bộ trưởng Đức: Châu Âu phải tái vũ trang khi các mối đe dọa mới xuất hiện

Reuters

Châu Âu phải nhanh chóng đảm bảo có thể tự vệ tốt hơn trước các mối đe dọa quân sự mới có thể xuất hiện trước cuối thập niên này ngay cả khi đồng minh an ninh Mỹ chuyển trọng tâm sang vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bộ trưởng quốc phòng Đức nói.

Nga đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí đáng kể để duy trì cuộc xâm lược Ukraine, đồng thời cũng đe dọa các quốc gia vùng Baltic, Gruzia và Moldova, Boris Pistorius được dẫn lời nói trong một cuộc phỏng vấn với Welt am Sonntag.

Trong khi đó, Mỹ có thể sẽ giảm sự tham gia quân sự ở Châu Âu khi nước này chuyển hướng nhiều hơn sang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

“Người Châu Âu chúng ta phải tham gia nhiều hơn để đảm bảo an ninh trên lục địa của mình,” ông Pistorius nói, đồng thời lưu ý rằng sẽ cần thời gian để khu vực này tăng cường sản xuất vũ khí của riêng mình.

“Chúng ta có khoảng 5-8 năm để bắt kịp về mặt lực lượng vũ trang, công nghiệp và xã hội,” ông nói.

Châu Âu hiểu rõ là họ có thể cần phải bù đắp viện trợ của Mỹ cho Ukraine nếu Washington không đồng ý cấp nguồn tài trợ mới, ông nói thêm.

Việc một chính phủ thân thiện hơn với Châu Âu đắc cử ở Ba Lan giờ đây sẽ cho phép Tam giác Weimar gồm Berlin, Paris và Warsaw phát triển hơn nữa hợp tác quân sự của họ.

“Chúng ta cần tìm ra cách tốt nhất để bố trí ở sườn phía đông trên cơ sở các kế hoạch phòng thủ của NATO,” ông nói, và lưu ý rằng ông muốn tới Ba Lan sớm nhất có thể vào năm sau.

Ông Pistorius nói tạm thời ông chưa dự liệu là quân đội Đức sẽ lặp lại các sứ mệnh lớn như những gì họ đã thực hiện ở Afghanistan và Mali.

Afghanistan là nơi quân đội Đức tiến hành những trận đánh trên bộ đầu tiên kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai.

“Nhưng các sứ mệnh nhỏ, đặc biệt là trong lĩnh vực tư vấn hoặc hợp tác quân sự với các quốc gia không nhất thiết phải chia sẻ các giá trị của chúng ta, sẽ là thiết yếu.”

“Không làm vậy thì sẽ không có thêm bất cứ liên hệ nào với các nước này và cứ thế mà giao họ cho người Nga và Trung Quốc, và điều đó sẽ rất nguy hiểm.”


*************

voatiengviet.com

Các con tin Israel bị giết nhầm ở Gaza được nói đã giơ cờ trắng

Reuters

Ba con tin nguời Israel bị lực lượng Israel giết nhầm ở Gaza khi đó đã giơ cờ trắng, một quan chức quân sự cho biết ngày thứ Bảy, dẫn một cuộc điều tra sơ khởi về vụ việc đã gây chấn động đất nước.

Một người lính đã nhìn thấy các con tin xuất hiện cách lực lượng Israel vài chục mét hôm thứ Sáu tại Shejaiya, một khu vực giao tranh ác liệt ở phía bắc Gaza, nơi các phần tử chủ chiến Hamas mặc đồ dân sự và sử dụng các chiến thuật đánh lừa, quan chức này cho biết.

"Tất cả họ đều không mặc áo và cầm một cây gậy gắn vải trắng trên đó. Người lính cảm thấy bị đe dọa và nổ súng. Anh ta tuyên bố họ là những kẻ khủng bố. Họ (lực lượng Israel) nổ súng. Hai con tin thiệt mạng ngay lập tức," quan chức này nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại.

Con tin thứ ba bị thương và rút vào một tòa nhà gần đó, nơi anh ta kêu cứu bằng tiếng Do Thái, quan chức này cho biết.

“Ngay lập tức tiểu đoàn trưởng ra lệnh ngừng bắn, nhưng một lần nữa một loạt vụ nổ súng khác nhắm vào người thứ ba và anh ta cũng thiệt mạng,” quan chức này nói. “Việc này trái với quy tắc giao chiến của chúng tôi.”

Quân đội ngày thứ Sáu xác định ba con tin bị giết ở Shejaiya, ngoại ô phía đông Thành phố Gaza, là Yotam Haim và Alon Shamriz, bị bắt cóc từ Kibbutz Kfar Aza, và Samer Al-Talalka, bị bắt cóc từ Kibbutz Nir Am gần đó.

Các phần tử chủ chiến Hamas đã tràn qua các thị trấn của Israel, tàn sát 1.200 người và bắt giữ 240 con tin vào ngày 7 tháng 10. Israel sau đó tiến hành một cuộc phản công mà trong đó nhà chức trách y tế Gaza cho biết gần 19.000 người đã được xác nhận thiệt mạng.

Hơn 100 người phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên và người nước ngoài đã được thả trong một thỏa thuận đạt được vào cuối tháng 11. Những người khác đã được nhà chức trách Israel tuyên bố đã chết.

Tin tức hôm thứ Sáu cho hay ba người đã bị lực lượng Israel giết chết khơi ra một cuộc biểu tình vào tối muộn bên ngoài trụ sở bộ quốc phòng của Israel ở Tel Aviv, nơi các gia đình con tin dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố vào cuối ngày thứ Bảy.

Một người cha cho biết mỗi ngày các gia đình đều phải đoán xem liệu họ có phải là người tiếp theo nhận tin dữ hay không.

“Chúng tôi như đang chơi trò cò quay Nga,” Ruby Chen, người có con trai Itay đang bị giam giữ ở Gaza, nói với các phóng viên khi giơ chiếc đồng hồ cát lên. "Chính phủ Israel cần phải kiểm soát tình hình và đưa các con tin trở về."


*************
voatiengviet.com

Mỹ cảnh báo Triều Tiên chớ tấn công hạt nhân

Reuters

Mỹ cảnh báo Triều Tiên rằng bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào nhắm vào nước này hoặc các đồng minh của Mỹ đều “không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến sự kết liễu chế độ Kim Jong Un,” một tuyên bố chung giữa Mỹ và Hàn Quốc nói vào ngày thứ Bảy.

"Phía Mỹ nhắc lại rằng bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào của CHDCND Triều Tiên nhắm vào Hàn Quốc sẽ gặp phải phản ứng nhanh chóng, áp đảo, và mang tính quyết định."

Nhóm Tham vấn Hạt nhân Hoa Kỳ-Hàn Quốc (NCG) lần thứ hai hội họp tại Washington vào ngày thứ Sáu để đàm phán về sự răn đe hạt nhân như một phần trong cam kết của hai nước nhằm chia sẻ hiểu biết nhiều hơn về kế hoạch trong trường hợp xung đột với Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã phát triển và thử nghiệm một loạt phi đạn đạn đạo có thể bắn tới các mục tiêu ở Hàn Quốc, Nhật Bản và lục địa Mỹ.

Kim Tae-hyo, phó cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, ngày thứ Sáu cho biết Triều Tiên có thể phóng thử phi đạn đạn đạo xuyên lục địa trong tháng này, vốn được coi là mối đe dọa hạt nhân bất kể tầm bắn của nó vì nó có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Cuộc họp NCG thứ ba sẽ được triệu tập tại Hàn Quốc vào mùa hè tới.


**************

Tin tức thế giới 17-12: Israel ập vào bệnh viện ở Gaza; Mỹ giữ thời gian tàu chiến ở Địa Trung Hải

MINH KHÔI

* Thiếu niên người Anh mất tích 6 năm được tìm thấy ở Pháp
* Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của Liên minh châu Âu (EU) với Nga
* 3 thanh niên Palestine bị Israel bắn chết ở Bờ Tây

Các tay súng Hamas đầu hàng lực lượng Israel gần Bệnh viện Kamal Adwan ở phía Bắc Gaza, ngày 14-12 - Ảnh: AFP

Các tay súng Hamas đầu hàng lực lượng Israel gần Bệnh viện Kamal Adwan ở phía Bắc Gaza, ngày 14-12 - Ảnh: AFP

Xung đột Israel - Hamas

* Quân đội Israel ập vào bệnh viện ở phía Bắc Gaza. Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết quân đội Israel đã khiến hàng trăm người trú ẩn bên trong Bệnh viện Kamal Adwan phải di dời.

Quân đội Israel cho biết bệnh viện này được sử dụng như một "Trung tâm chỉ huy và kiểm soát" của Hamas. Israel đã bắt giữ khoảng 80 tay súng trước khi rời khỏi địa điểm vào ngày 16-12. 

Hồi đầu tuần, chính quyền Gaza cho biết khoảng 70 nhân viên y tế đã bị Israel giam giữ trong cuộc đột kích.

Hiện chỉ còn 11/36 bệnh viện ở Gaza còn hoạt động. Gaza là nơi sinh sống của 2,3 triệu người, hầu hết phải rời bỏ nhà cửa kể từ vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7-10.

* 3 thanh niên Palestine bị Israel bắn chết ở Bờ Tây. Theo Bộ Y tế Palestine, trong ngày 16-12 có 3 người Palestine bị binh sĩ Israel bắn chết.

Một thanh niên 20 tuổi chết sau khi bị lực lượng Israel bắn vào bụng ở thị trấn Beit Ummar.

Một thanh niên 25 tuổi thiệt mạng ở Tulkarm và một thiếu niên 16 tuổi chết ở thị trấn Deir Ammar.

Tổng số người Palestine thiệt mạng ở Bờ Tây kể từ ngày 7-10 đã tăng lên 291 người.

* Thủ tướng Israel tiết lộ các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian đang được tiến hành. Theo nguồn tin của Reuters, trưởng đoàn đàm phán Israel đã gặp thủ tướng Qatar nhằm tìm cách giải cứu con tin bị Hamas bắt giữ.

Tin tức về vòng đàm phán mới, được Axios đưa tin đầu tiên, sau khi quân đội Israel tiết lộ rằng họ đã vô tình giết chết ba con tin tiếp cận họ với lá cờ trắng sau khi trốn thoát khỏi những kẻ bắt giữ ở Gaza ngày 15-12.

Chi tiết cuộc đàm phán chưa được tiết lộ nhưng Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố sẽ duy trì áp lực quân sự mạnh mẽ đối với Hamas.

Qatar và Ai Cập là trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas trong cuộc thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng 11. Khi đó, Hamas thả hơn 100 phụ nữ, trẻ em và người nước ngoài, nhằm đổi lấy 240 phụ nữ và thiếu niên Palestine từ các nhà tù của Israel.

* Các hải cảng lớn của Israel ngừng cung cấp lịch trình do bị phiến quân tấn công. Cảng Haifa và cảng Ashdod đã dừng dịch vụ cung cấp thông tin về lịch trình ra vào cảng sau khi xảy ra các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu thương mại quốc tế đến và rời Israel.

Một số doanh nghiệp tại Israel cho biết trong những ngày qua không thể tra cứu thông tin về các tàu chở hàng ra vào Israel như thường lệ. Trang web của các cảng Haifa và Ashdod - 2 hải cảng lớn nhất Israel - đã dừng cung cấp dịch vụ này.

Tuần trước, lực lượng Houthi thông báo sẽ tiếp tục tấn công các tàu thương mại quốc tế đi qua biển Đỏ hướng tới Israel, nhằm bày tỏ sự ủng hộ phong trào Hamas trong cuộc xung đột với Israel.

Do lo ngại về an toàn, ngày 15-12, hai trong số các công ty vận tải đường biển hàng đầu thế giới là Maersk and Hapag-Lloyd đã thông báo tạm dừng các chuyến tàu đi qua eo biển Bab al-Mandab trên biển Đỏ. Sau đó, ngày 16-12, tập đoàn vận tải biển CMA CGM của Pháp cũng thông báo tạm dừng tất cả các chuyến tàu chở container qua biển Đỏ.

* Mỹ gia hạn thời gian tàu chiến ở Địa Trung Hải. Ngày 16-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã yêu cầu tàu sân bay USS Gerald R. Ford và một tàu chiến khác tiếp tục ở lại Địa Trung Hải trong vài tuần nữa để duy trì sự hiện diện của 2 tàu sân bay gần Israel trong bối cảnh xung đội tại Dải Gaza tiếp tục diễn ra.

Đây là lần thứ 3 việc triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford được kéo dài, thể hiện những lo ngại của Mỹ về tình hình biến động trong khu vực. Cùng với tàu sân bay USS Gerald R. Ford, Mỹ hiện còn triển khai tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower trên Địa Trung Hải, một điều hiếm thấy trong những năm gần đây.

Hai tàu sân bay này mang theo nhiều máy bay chiến đấu F/A-18 có thể đánh chặn hoặc tấn công mục tiêu, cùng máy bay do thám E2-Hawkeye với nhiệm vụ cảnh báo sớm các vụ phóng tên lửa, giám sát và quản lý không phận.

Xung đột Nga - Ukraine

Văn công Ukraine biểu diễn cho binh sĩ bị thương ở khu vực Donetsk. Đây là cơ hội cho binh sĩ thư giãn và tạm gác chiến sự sang một bên - Ảnh: AFP

Văn công Ukraine biểu diễn cho binh sĩ bị thương ở khu vực Donetsk. Đây là cơ hội cho binh sĩ thư giãn và tạm gác chiến sự sang một bên - Ảnh: AFP

* Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của Liên minh châu Âu (EU) với Nga. Theo Hãng tin Reuters, động thái của Áo diễn ra sau khi Ukraine loại Ngân hàng Raiffeisen Bank International của Áo khỏi danh sách đen.

Áo đã nỗ lực đưa ngân hàng này khỏi danh sách "các nhà tài trợ chiến tranh quốc tế" của Ukraine. Danh sách này không có giá trị pháp lý, nhưng nó có ý nghĩa quan trọng về mặt biểu tượng, củng cố áp lực của dư luận buộc Raiffeisen phải rời khỏi Nga.

Ngân hàng Raiffeisen Bank International là một trong những ngân hàng châu Âu làm ăn nhiều nhất với Nga, với hơn 9.500 nhân viên tại Nga vào cuối năm 2022.

Tin tức khác:

* Thiếu niên người Anh mất tích 6 năm được tìm thấy ở Pháp. Alex Batty, một thiếu niên người Anh đã mất tích 6 năm trước và được tìm thấy trong tuần này tại Tây Nam Pháp, đã lên máy bay về nhà.

Batty bị mẹ ruột bắt cóc vào năm 2017, khi mới 11 tuổi, trong lúc đang đi nghỉ ở Tây Ban Nha. Trước đó, bà ngoại của Batty là người được pháp luật giao quyền nuôi cậu bé.

Trong 6 năm, bao gồm 2 năm ở Pháp, Batty đã sống cuộc đời du mục, không bao giờ ở lại một nơi trong vài tháng.

Mẹ của Batty, bà Melanie Batty, vẫn chưa được tìm thấy và có thể ở Phần Lan. Hai mẹ con đã dành thời gian ở Morocco trước khi chuyển đến Pyrenées của Pháp, dọc biên giới với Tây Ban Nha.

Khi bà Melanie chuyển đến Phần Lan, Batty quyết định trốn thoát. Thiếu niên 17 tuổi đã đi bộ dọc theo con đường vào ban đêm để tránh bị phát hiện, tìm kiếm thức ăn từ các khu vườn và những cánh đồng trên đường đi, trước khi được một tài xế giao hàng phát hiện và giúp đỡ.

Giáng sinh đã đến gần

Thợ lặn trong trang phục ông già Noel Santa Claus đang cho cá ăn ở thủy cung Sunshine ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: AFP

Thợ lặn trong trang phục ông già Noel Santa Claus đang cho cá ăn ở thủy cung Sunshine ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: AFP


**************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 17-12 -2023:

xxx

Hoaluc 4
*************

voatiengviet.com

Thủ tướng Israel gợi ý đang có đàm phán mới để phóng thích con tin

Reuters

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày thứ Bảy dường như gợi ý rằng các cuộc đàm phán mới đang được tiến hành để giải cứu các con tin bị Hamas bắt giữ, sau khi người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của ông gặp thủ tướng Qatar, nước làm trung gian điều giải trong cuộc xung đột Israel-Palestine.

Trong cuộc họp báo được truyền hình một ngày sau khi lực lượng Israel giết nhầm ba trong số hơn 100 con tin do Hamas cầm giữ, ông Netanyahu gọi cuộc xung đột ở Gaza là một cuộc chiến tranh sinh tồn mà phải tiến hành cho đến khi chiến thắng, bất chấp áp lực và tổn thất, và nói lãnh thổ này sẽ được phi quân sự hóa và nằm dưới sự kiểm soát an ninh của Israel.

Ông nói cuộc tiến công của Israel ở Gaza đã giúp đạt được thỏa thuận phóng thích con tin một phần vào tháng 11. “Chỉ thị mà tôi đưa ra cho đội ngũ đàm phán là dựa trên áp lực này, nếu không có áp lực đó thì chúng ta chẳng có gì cả.”

Ông Netanyahu phát biểu sau khi người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel David Barnea gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ở Châu Âu vào cuối ngày thứ Sáu, theo một nguồn tin am nắm rõ sự việc, và sự chú ý chuyển sang một thỏa thuận ngừng bắn mới khả dĩ ở Gaza và một thỏa thuận phóng thích tù nhân và con tin.

Ông Netanyahu không trả lời câu hỏi về cuộc gặp này, nói rằng ông sẽ không tiết lộ thông tin cho Hamas. Ông nói Israel đã có những yêu cầu ngừng bắn và rút quân trong các cuộc đàm phán về Gaza, nhưng sẽ không thực hiện.

Nhưng hai nguồn tin an ninh Ai Cập nói các quan chức Israel giờ có vẻ sẵn lòng hơn nỗ lực hướng tới việc ngừng bắn và trao đổi tù nhân người Palestine đổi lấy con tin Israel do Hamas cầm giữ.

Cuộc gặp ở Châu Âu dường như là cuộc gặp đầu tiên giữa các quan chức cao cấp của Israel và Qatar, nước đóng vai trò trung gian điều giải, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài bảy ngày sụp đổ vào cuối tháng 11.

Giao tranh đã gia tăng trong hai tuần qua kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ, vốn cho phép hàng chục con tin Israel bị giữ ở Gaza được thả ra để đổi lấy tù nhân Palestine ở Israel.

Lực lượng Israel ném bom các mục tiêu trên khắp Gaza vào ngày thứ Bảy, bao gồm một tòa nhà đông đúc của tổ chức YMCA, với hàng chục người Palestine được cho là đã thiệt mạng hoặc bị thương, bất chấp Mỹ mới đây kêu gọi giảm quy mô chiến dịch và tập trung vào những người cầm đầu Hamas.

Hai người phụ nữ theo Thiên chúa giáo trú ẩn trong một khu nhà thờ ở Gaza đã bị một binh sĩ Israel bắn chết, nhà chức trách Giáo hội Công giáo Roma cho biết. Bảy người khác bị bắn bị thương. Không có bình luận ngay tức thì từ quân đội Israel.


**************

voatiengviet.com

Bộ trưởng Đức: Châu Âu phải tái vũ trang khi các mối đe dọa mới xuất hiện

Reuters

Châu Âu phải nhanh chóng đảm bảo có thể tự vệ tốt hơn trước các mối đe dọa quân sự mới có thể xuất hiện trước cuối thập niên này ngay cả khi đồng minh an ninh Mỹ chuyển trọng tâm sang vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bộ trưởng quốc phòng Đức nói.

Nga đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí đáng kể để duy trì cuộc xâm lược Ukraine, đồng thời cũng đe dọa các quốc gia vùng Baltic, Gruzia và Moldova, Boris Pistorius được dẫn lời nói trong một cuộc phỏng vấn với Welt am Sonntag.

Trong khi đó, Mỹ có thể sẽ giảm sự tham gia quân sự ở Châu Âu khi nước này chuyển hướng nhiều hơn sang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

“Người Châu Âu chúng ta phải tham gia nhiều hơn để đảm bảo an ninh trên lục địa của mình,” ông Pistorius nói, đồng thời lưu ý rằng sẽ cần thời gian để khu vực này tăng cường sản xuất vũ khí của riêng mình.

“Chúng ta có khoảng 5-8 năm để bắt kịp về mặt lực lượng vũ trang, công nghiệp và xã hội,” ông nói.

Châu Âu hiểu rõ là họ có thể cần phải bù đắp viện trợ của Mỹ cho Ukraine nếu Washington không đồng ý cấp nguồn tài trợ mới, ông nói thêm.

Việc một chính phủ thân thiện hơn với Châu Âu đắc cử ở Ba Lan giờ đây sẽ cho phép Tam giác Weimar gồm Berlin, Paris và Warsaw phát triển hơn nữa hợp tác quân sự của họ.

“Chúng ta cần tìm ra cách tốt nhất để bố trí ở sườn phía đông trên cơ sở các kế hoạch phòng thủ của NATO,” ông nói, và lưu ý rằng ông muốn tới Ba Lan sớm nhất có thể vào năm sau.

Ông Pistorius nói tạm thời ông chưa dự liệu là quân đội Đức sẽ lặp lại các sứ mệnh lớn như những gì họ đã thực hiện ở Afghanistan và Mali.

Afghanistan là nơi quân đội Đức tiến hành những trận đánh trên bộ đầu tiên kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai.

“Nhưng các sứ mệnh nhỏ, đặc biệt là trong lĩnh vực tư vấn hoặc hợp tác quân sự với các quốc gia không nhất thiết phải chia sẻ các giá trị của chúng ta, sẽ là thiết yếu.”

“Không làm vậy thì sẽ không có thêm bất cứ liên hệ nào với các nước này và cứ thế mà giao họ cho người Nga và Trung Quốc, và điều đó sẽ rất nguy hiểm.”


*************

voatiengviet.com

Các con tin Israel bị giết nhầm ở Gaza được nói đã giơ cờ trắng

Reuters

Ba con tin nguời Israel bị lực lượng Israel giết nhầm ở Gaza khi đó đã giơ cờ trắng, một quan chức quân sự cho biết ngày thứ Bảy, dẫn một cuộc điều tra sơ khởi về vụ việc đã gây chấn động đất nước.

Một người lính đã nhìn thấy các con tin xuất hiện cách lực lượng Israel vài chục mét hôm thứ Sáu tại Shejaiya, một khu vực giao tranh ác liệt ở phía bắc Gaza, nơi các phần tử chủ chiến Hamas mặc đồ dân sự và sử dụng các chiến thuật đánh lừa, quan chức này cho biết.

"Tất cả họ đều không mặc áo và cầm một cây gậy gắn vải trắng trên đó. Người lính cảm thấy bị đe dọa và nổ súng. Anh ta tuyên bố họ là những kẻ khủng bố. Họ (lực lượng Israel) nổ súng. Hai con tin thiệt mạng ngay lập tức," quan chức này nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại.

Con tin thứ ba bị thương và rút vào một tòa nhà gần đó, nơi anh ta kêu cứu bằng tiếng Do Thái, quan chức này cho biết.

“Ngay lập tức tiểu đoàn trưởng ra lệnh ngừng bắn, nhưng một lần nữa một loạt vụ nổ súng khác nhắm vào người thứ ba và anh ta cũng thiệt mạng,” quan chức này nói. “Việc này trái với quy tắc giao chiến của chúng tôi.”

Quân đội ngày thứ Sáu xác định ba con tin bị giết ở Shejaiya, ngoại ô phía đông Thành phố Gaza, là Yotam Haim và Alon Shamriz, bị bắt cóc từ Kibbutz Kfar Aza, và Samer Al-Talalka, bị bắt cóc từ Kibbutz Nir Am gần đó.

Các phần tử chủ chiến Hamas đã tràn qua các thị trấn của Israel, tàn sát 1.200 người và bắt giữ 240 con tin vào ngày 7 tháng 10. Israel sau đó tiến hành một cuộc phản công mà trong đó nhà chức trách y tế Gaza cho biết gần 19.000 người đã được xác nhận thiệt mạng.

Hơn 100 người phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên và người nước ngoài đã được thả trong một thỏa thuận đạt được vào cuối tháng 11. Những người khác đã được nhà chức trách Israel tuyên bố đã chết.

Tin tức hôm thứ Sáu cho hay ba người đã bị lực lượng Israel giết chết khơi ra một cuộc biểu tình vào tối muộn bên ngoài trụ sở bộ quốc phòng của Israel ở Tel Aviv, nơi các gia đình con tin dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố vào cuối ngày thứ Bảy.

Một người cha cho biết mỗi ngày các gia đình đều phải đoán xem liệu họ có phải là người tiếp theo nhận tin dữ hay không.

“Chúng tôi như đang chơi trò cò quay Nga,” Ruby Chen, người có con trai Itay đang bị giam giữ ở Gaza, nói với các phóng viên khi giơ chiếc đồng hồ cát lên. "Chính phủ Israel cần phải kiểm soát tình hình và đưa các con tin trở về."


*************
voatiengviet.com

Mỹ cảnh báo Triều Tiên chớ tấn công hạt nhân

Reuters

Mỹ cảnh báo Triều Tiên rằng bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào nhắm vào nước này hoặc các đồng minh của Mỹ đều “không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến sự kết liễu chế độ Kim Jong Un,” một tuyên bố chung giữa Mỹ và Hàn Quốc nói vào ngày thứ Bảy.

"Phía Mỹ nhắc lại rằng bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào của CHDCND Triều Tiên nhắm vào Hàn Quốc sẽ gặp phải phản ứng nhanh chóng, áp đảo, và mang tính quyết định."

Nhóm Tham vấn Hạt nhân Hoa Kỳ-Hàn Quốc (NCG) lần thứ hai hội họp tại Washington vào ngày thứ Sáu để đàm phán về sự răn đe hạt nhân như một phần trong cam kết của hai nước nhằm chia sẻ hiểu biết nhiều hơn về kế hoạch trong trường hợp xung đột với Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã phát triển và thử nghiệm một loạt phi đạn đạn đạo có thể bắn tới các mục tiêu ở Hàn Quốc, Nhật Bản và lục địa Mỹ.

Kim Tae-hyo, phó cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, ngày thứ Sáu cho biết Triều Tiên có thể phóng thử phi đạn đạn đạo xuyên lục địa trong tháng này, vốn được coi là mối đe dọa hạt nhân bất kể tầm bắn của nó vì nó có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Cuộc họp NCG thứ ba sẽ được triệu tập tại Hàn Quốc vào mùa hè tới.


**************

Tin tức thế giới 17-12: Israel ập vào bệnh viện ở Gaza; Mỹ giữ thời gian tàu chiến ở Địa Trung Hải

MINH KHÔI

* Thiếu niên người Anh mất tích 6 năm được tìm thấy ở Pháp
* Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của Liên minh châu Âu (EU) với Nga
* 3 thanh niên Palestine bị Israel bắn chết ở Bờ Tây

Các tay súng Hamas đầu hàng lực lượng Israel gần Bệnh viện Kamal Adwan ở phía Bắc Gaza, ngày 14-12 - Ảnh: AFP

Các tay súng Hamas đầu hàng lực lượng Israel gần Bệnh viện Kamal Adwan ở phía Bắc Gaza, ngày 14-12 - Ảnh: AFP

Xung đột Israel - Hamas

* Quân đội Israel ập vào bệnh viện ở phía Bắc Gaza. Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết quân đội Israel đã khiến hàng trăm người trú ẩn bên trong Bệnh viện Kamal Adwan phải di dời.

Quân đội Israel cho biết bệnh viện này được sử dụng như một "Trung tâm chỉ huy và kiểm soát" của Hamas. Israel đã bắt giữ khoảng 80 tay súng trước khi rời khỏi địa điểm vào ngày 16-12. 

Hồi đầu tuần, chính quyền Gaza cho biết khoảng 70 nhân viên y tế đã bị Israel giam giữ trong cuộc đột kích.

Hiện chỉ còn 11/36 bệnh viện ở Gaza còn hoạt động. Gaza là nơi sinh sống của 2,3 triệu người, hầu hết phải rời bỏ nhà cửa kể từ vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7-10.

* 3 thanh niên Palestine bị Israel bắn chết ở Bờ Tây. Theo Bộ Y tế Palestine, trong ngày 16-12 có 3 người Palestine bị binh sĩ Israel bắn chết.

Một thanh niên 20 tuổi chết sau khi bị lực lượng Israel bắn vào bụng ở thị trấn Beit Ummar.

Một thanh niên 25 tuổi thiệt mạng ở Tulkarm và một thiếu niên 16 tuổi chết ở thị trấn Deir Ammar.

Tổng số người Palestine thiệt mạng ở Bờ Tây kể từ ngày 7-10 đã tăng lên 291 người.

* Thủ tướng Israel tiết lộ các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian đang được tiến hành. Theo nguồn tin của Reuters, trưởng đoàn đàm phán Israel đã gặp thủ tướng Qatar nhằm tìm cách giải cứu con tin bị Hamas bắt giữ.

Tin tức về vòng đàm phán mới, được Axios đưa tin đầu tiên, sau khi quân đội Israel tiết lộ rằng họ đã vô tình giết chết ba con tin tiếp cận họ với lá cờ trắng sau khi trốn thoát khỏi những kẻ bắt giữ ở Gaza ngày 15-12.

Chi tiết cuộc đàm phán chưa được tiết lộ nhưng Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố sẽ duy trì áp lực quân sự mạnh mẽ đối với Hamas.

Qatar và Ai Cập là trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas trong cuộc thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng 11. Khi đó, Hamas thả hơn 100 phụ nữ, trẻ em và người nước ngoài, nhằm đổi lấy 240 phụ nữ và thiếu niên Palestine từ các nhà tù của Israel.

* Các hải cảng lớn của Israel ngừng cung cấp lịch trình do bị phiến quân tấn công. Cảng Haifa và cảng Ashdod đã dừng dịch vụ cung cấp thông tin về lịch trình ra vào cảng sau khi xảy ra các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu thương mại quốc tế đến và rời Israel.

Một số doanh nghiệp tại Israel cho biết trong những ngày qua không thể tra cứu thông tin về các tàu chở hàng ra vào Israel như thường lệ. Trang web của các cảng Haifa và Ashdod - 2 hải cảng lớn nhất Israel - đã dừng cung cấp dịch vụ này.

Tuần trước, lực lượng Houthi thông báo sẽ tiếp tục tấn công các tàu thương mại quốc tế đi qua biển Đỏ hướng tới Israel, nhằm bày tỏ sự ủng hộ phong trào Hamas trong cuộc xung đột với Israel.

Do lo ngại về an toàn, ngày 15-12, hai trong số các công ty vận tải đường biển hàng đầu thế giới là Maersk and Hapag-Lloyd đã thông báo tạm dừng các chuyến tàu đi qua eo biển Bab al-Mandab trên biển Đỏ. Sau đó, ngày 16-12, tập đoàn vận tải biển CMA CGM của Pháp cũng thông báo tạm dừng tất cả các chuyến tàu chở container qua biển Đỏ.

* Mỹ gia hạn thời gian tàu chiến ở Địa Trung Hải. Ngày 16-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã yêu cầu tàu sân bay USS Gerald R. Ford và một tàu chiến khác tiếp tục ở lại Địa Trung Hải trong vài tuần nữa để duy trì sự hiện diện của 2 tàu sân bay gần Israel trong bối cảnh xung đội tại Dải Gaza tiếp tục diễn ra.

Đây là lần thứ 3 việc triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford được kéo dài, thể hiện những lo ngại của Mỹ về tình hình biến động trong khu vực. Cùng với tàu sân bay USS Gerald R. Ford, Mỹ hiện còn triển khai tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower trên Địa Trung Hải, một điều hiếm thấy trong những năm gần đây.

Hai tàu sân bay này mang theo nhiều máy bay chiến đấu F/A-18 có thể đánh chặn hoặc tấn công mục tiêu, cùng máy bay do thám E2-Hawkeye với nhiệm vụ cảnh báo sớm các vụ phóng tên lửa, giám sát và quản lý không phận.

Xung đột Nga - Ukraine

Văn công Ukraine biểu diễn cho binh sĩ bị thương ở khu vực Donetsk. Đây là cơ hội cho binh sĩ thư giãn và tạm gác chiến sự sang một bên - Ảnh: AFP

Văn công Ukraine biểu diễn cho binh sĩ bị thương ở khu vực Donetsk. Đây là cơ hội cho binh sĩ thư giãn và tạm gác chiến sự sang một bên - Ảnh: AFP

* Áo phê chuẩn gói trừng phạt thứ 12 của Liên minh châu Âu (EU) với Nga. Theo Hãng tin Reuters, động thái của Áo diễn ra sau khi Ukraine loại Ngân hàng Raiffeisen Bank International của Áo khỏi danh sách đen.

Áo đã nỗ lực đưa ngân hàng này khỏi danh sách "các nhà tài trợ chiến tranh quốc tế" của Ukraine. Danh sách này không có giá trị pháp lý, nhưng nó có ý nghĩa quan trọng về mặt biểu tượng, củng cố áp lực của dư luận buộc Raiffeisen phải rời khỏi Nga.

Ngân hàng Raiffeisen Bank International là một trong những ngân hàng châu Âu làm ăn nhiều nhất với Nga, với hơn 9.500 nhân viên tại Nga vào cuối năm 2022.

Tin tức khác:

* Thiếu niên người Anh mất tích 6 năm được tìm thấy ở Pháp. Alex Batty, một thiếu niên người Anh đã mất tích 6 năm trước và được tìm thấy trong tuần này tại Tây Nam Pháp, đã lên máy bay về nhà.

Batty bị mẹ ruột bắt cóc vào năm 2017, khi mới 11 tuổi, trong lúc đang đi nghỉ ở Tây Ban Nha. Trước đó, bà ngoại của Batty là người được pháp luật giao quyền nuôi cậu bé.

Trong 6 năm, bao gồm 2 năm ở Pháp, Batty đã sống cuộc đời du mục, không bao giờ ở lại một nơi trong vài tháng.

Mẹ của Batty, bà Melanie Batty, vẫn chưa được tìm thấy và có thể ở Phần Lan. Hai mẹ con đã dành thời gian ở Morocco trước khi chuyển đến Pyrenées của Pháp, dọc biên giới với Tây Ban Nha.

Khi bà Melanie chuyển đến Phần Lan, Batty quyết định trốn thoát. Thiếu niên 17 tuổi đã đi bộ dọc theo con đường vào ban đêm để tránh bị phát hiện, tìm kiếm thức ăn từ các khu vườn và những cánh đồng trên đường đi, trước khi được một tài xế giao hàng phát hiện và giúp đỡ.

Giáng sinh đã đến gần

Thợ lặn trong trang phục ông già Noel Santa Claus đang cho cá ăn ở thủy cung Sunshine ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: AFP

Thợ lặn trong trang phục ông già Noel Santa Claus đang cho cá ăn ở thủy cung Sunshine ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: AFP


**************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm