Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 20 -8 -2023

xxx
HoaLuc 8
***************

rfi.fr

Sân bay quân sự Nga cách biên giới Ukraina hơn 650 km bị tấn công

Trọng Thành

Bộ Quốc Phòng Nga thông báo nhiều khu vực tại Nga bị drone của Ukraina tấn công, bao gồm một số khu vực ở vùng thủ đô Matxcơva, hai tỉnh Belgorod và Kursk giáp với Ukraina, và sân bay quân sự Soltsy, tỉnh Novgorod, cách biên giới Ukraina hơn 650 km. Theo báo chí Ukraina, sân bay này là nơi xuất phát của oanh tạc cơ Tu-22M3 trong các đợt oanh kích Ukraina.

Đăng ngày:

2 phút

Một địa điểm trong vùng Matxcơva, Nga bị drone của Ukraina tập kích ngày 18/08/2023..
Một địa điểm trong vùng Matxcơva, Nga bị drone của Ukraina tập kích ngày 18/08/2023.. AP

Hãng tin Anh Reuters cho biết, theo bộ Quốc Phòng Nga, vụ tấn công bằng drone sáng hôm qua 19/08/2023, nhắm vào sân bay Soltsy, ‘‘làm hư hại một máy bay chiến đấu và gây hỏa hoạn’’, nhưng không gây thương vong. Theo trang mạng chuyên về quốc phòng của Ukraina, Defense Express, ít giờ sau cuộc tấn công bằng drone này, Nga đã phải quyết định chuyển ít nhất 5 oanh tạc cơ Tu-22M3 từ căn cứ không quân Soltsy sang sân bay quân sự Olenya, cách xa biên giới với Ukraina hơn. Sân bay Olenya nằm trên bán đảo Kola (tây bắc Nga), sát với Na Uy và Phần Lan.

Theo Defense Express, ‘‘việcquân xâm lược Nga thừa nhận vụ tấn công và tổn thất về máy bay cho thấy trên thực tế, hậu quả của vụ tấn công này có thể tồi tệ hơn nhiều cho lực lượng chiếm đóng’’. Truyền thông Ukraina khẳng định ít nhất hai oanh tạc cơ siêu âm tầm xa Tu-22M3 bị hư hại trong đợt tấn công, drone có thể làm cháy một kho chứa xăng dầu, gây thêm tổn thất cho các máy bay Nga tại sân bay nói trên.

Một nhà ga tại thủ phủ của tỉnh Kursk, miền tây nước Nga, cách biên giới với Ukraina khoảng 90 km, bị drone tấn công theo tỉnh trưởng Roman Starovoyt. Ít nhất 5 người bị thương nhẹ. Hãng tin nhà nước Nga TASS hôm nay cũng thông báo hai sân bay quốc tế Domodedovo và Vnoukovo, gần thủ đô Matxcơva cũng tạm thời bị đóng cửa trong một thời gian, trong lúc đô trưởng Matxcơva tuyên bố một cuộc tấn công bằng drone vào vùng Matxcơva đã bị lực lượng phòng không ngăn chặn. Domodedovo và Vnoukovo được coi là sân bay đông khách thứ hai và thứ ba tại Nga.


*************

rfi.fr

Báo chí Trung Quốc lên án Mỹ-Trung-Nhật tuyên truyền về « mối đe dọa từ Trung Quốc »

Thùy Dương

Báo chí Nhà nước Trung Quốc thứ Bảy 19/08/2023 chỉ trích ba lãnh đạo Mỹ-Trung-Nhật đã cố ý có luận điệu tuyên truyền về « mối đe dọa từ Trung Quốc ».

Đăng ngày:

2 phút

Đài NHK của nhật trích dẫn bình luận của Tân Hoa Xã : « Được Mỹ dàn dựng, bộ ba này đang nỗ lực thiết lập một nhóm địa chính trị khép kín và độc quyền (...) Một hành động như vậy chắc chắn sẽ làm thổi bùng ngọn lửa phản kháng, làm tổn hại đến an ninh chiến lược của các nước khác và gây hại cho sự ổn định trong khu vực ».

Đối với Tân Hoa Xã, điều gọi là hợp tác an ninh của Washington với Nhật Bản và Hàn Quốc không thể đảm bảo an ninh cho hai nước, thay vào đó sẽ đẩy họ vào tình cảnh nguy hiểm. Nhật Bản và Hàn Quốc không nên giúp Mỹ duy trì thế thống trị trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đối đầu với hầu hết các nước trong vùng.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh hôm thứ Sáu 18/08, tại cuộc họp báo chung sau thượng đỉnh Trại David, bang Maryland, Mỹ, tổng thống Mỹ Joe Biden cùng thủ tướng Nhật Fumio Kishida và tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã lên án Bắc Kinh gây hấn, có hành động nguy hiểm và hung hăng ở Biển Đông. Riêng về Nhật Bản, đây là lần lần đầu tiên Tokyo chỉ đích danh Trung Quốc là mối đe dọa đến an ninh trong khu vực, cho dù Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Nhật.

Nhìn sang Hàn Quốc, theo Yonhap, hôm nay một lãnh đạo văn phòng phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết tổng thống Yoon Suk Yeol muốn tổ chức thượng đỉnh 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn năm 2024 tại Seoul. Yonhap cũng loan tin là trong cuộc phỏng vấn hôm 18/08, đại sứ Trung Quốc tại Seoul, Hình Hải Mẫn (Xing Haiming) khi trả lời hãng tin này đã kêu gọi Hàn Quốc giữ vai trò « tích cực » thúc đẩy hợp tác ba bên Trung-Hàn-Nhật.


*************
voatiengviet.com

Tổng thống Ukraine tới Hà Lan, thúc đẩy hỗ trợ tăng cường phòng không

Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đến Hà Lan hôm 20/8 trong một nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, vài ngày sau khi Hoa Kỳ chấp thuận khả năng Hà Lan và Đan Mạch chuyển giao máy bay chiến đấu F-16.

Hà Lan, cùng với Đan Mạch, trong những tháng gần đây đã dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm đào tạo các phi công Ukraine để sử dụng máy bay F-16 và cuối cùng là cung cấp các máy bay này để giúp chống lại ưu thế trên không của Nga, lực lượng đã xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

"Vấn đề chính là F-16 cho Ukraine để bảo vệ người dân của chúng tôi khỏi sự khủng bố của Nga. Chúng tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn", ông Zelenskyy cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

Ông Zelenskyy cho biết rằng chương trình nghị sự cũng bao gồm Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu và đưa Nga ra trước công lý.

Ông Zelenskyy sẽ gặp Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hà Lan Mark Rutte tại một căn cứ không quân ở Eindhoven, văn phòng của ông Rutte cho biết mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông Rutte cho biết vào tháng 5 rằng Hà Lan đang xem xét nghiêm túc việc bàn giao F-16, nhưng không rõ họ sẽ có sẵn bao nhiêu chiếc và khi nào thì bàn giao.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hôm 19/8 nói rằng việc đào tạo người Ukraine vận hành F-16 đã bắt đầu, nhưng nói thêm rằng sẽ mất ít nhất sáu tháng và có thể lâu hơn để đào tạo kỹ sư và thợ máy.

Các quan chức từ liên minh gồm 11 quốc gia cho biết, việc huấn luyện sẽ diễn ra ở Đan Mạch và Romania.

Ukraine, quốc gia dự kiến sẽ đào tạo hàng chục phi công, tuần trước cho biết họ không mong đợi có thể sử dụng F-16 vào mùa thu hoặc mùa đông năm nay.

Hà Lan có thể cung cấp F-16 trong khi các lực lượng vũ trang của họ đang chuyển đổi sang các máy bay chiến đấu F-35 mới hơn.

Hôm 19/8, ông Zelenskiy có mặt ở Thụy Điển, nơi ông thảo luận về khả năng nhận máy bay Gripen.


************

rfi.fr

Báo chí Trung Quốc lên án Mỹ-Trung-Nhật tuyên truyền về « mối đe dọa từ Trung Quốc »

Thùy Dương

Báo chí Nhà nước Trung Quốc thứ Bảy 19/08/2023 chỉ trích ba lãnh đạo Mỹ-Trung-Nhật đã cố ý có luận điệu tuyên truyền về « mối đe dọa từ Trung Quốc ».

Đăng ngày:

2 phút

Đài NHK của nhật trích dẫn bình luận của Tân Hoa Xã : « Được Mỹ dàn dựng, bộ ba này đang nỗ lực thiết lập một nhóm địa chính trị khép kín và độc quyền (...) Một hành động như vậy chắc chắn sẽ làm thổi bùng ngọn lửa phản kháng, làm tổn hại đến an ninh chiến lược của các nước khác và gây hại cho sự ổn định trong khu vực ».

Đối với Tân Hoa Xã, điều gọi là hợp tác an ninh của Washington với Nhật Bản và Hàn Quốc không thể đảm bảo an ninh cho hai nước, thay vào đó sẽ đẩy họ vào tình cảnh nguy hiểm. Nhật Bản và Hàn Quốc không nên giúp Mỹ duy trì thế thống trị trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đối đầu với hầu hết các nước trong vùng.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh hôm thứ Sáu 18/08, tại cuộc họp báo chung sau thượng đỉnh Trại David, bang Maryland, Mỹ, tổng thống Mỹ Joe Biden cùng thủ tướng Nhật Fumio Kishida và tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã lên án Bắc Kinh gây hấn, có hành động nguy hiểm và hung hăng ở Biển Đông. Riêng về Nhật Bản, đây là lần lần đầu tiên Tokyo chỉ đích danh Trung Quốc là mối đe dọa đến an ninh trong khu vực, cho dù Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Nhật.

Nhìn sang Hàn Quốc, theo Yonhap, hôm nay một lãnh đạo văn phòng phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết tổng thống Yoon Suk Yeol muốn tổ chức thượng đỉnh 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn năm 2024 tại Seoul. Yonhap cũng loan tin là trong cuộc phỏng vấn hôm 18/08, đại sứ Trung Quốc tại Seoul, Hình Hải Mẫn (Xing Haiming) khi trả lời hãng tin này đã kêu gọi Hàn Quốc giữ vai trò « tích cực » thúc đẩy hợp tác ba bên Trung-Hàn-Nhật.


************
voatiengviet.com

Kyodo: Nhật Bản lên kế hoạch gặp ngoại trưởng nhóm Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh

Reuters

Nhật Bản đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa ngoại trưởng Nhật Bản và quan chức ngoại giao của các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại Ả-rập Xê-út vào đầu tháng 9, hãng tin Kyodo đưa tin hôm 20/8, dẫn các nguồn tin ngoại giao giấu tên.

Kyodo cho biết, Nhật Bản đặt mục tiêu tăng cường quan hệ với các nước sản xuất dầu mỏ để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định từ Trung Đông, nơi ảnh hưởng của Mỹ đang suy giảm trong khi ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng.

Kyodo cho biết, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi sẽ tham dự cuộc họp và cũng có thể thăm Ai Cập và Jordan.

Không có bình luận ngay lập tức từ bộ ngoại giao của Nhật Bản.

GCC là một liên minh gồm sáu quốc gia trong vùng Vịnh: Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Qatar, Kuwait, Oman và Bahrain.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đến thăm Trung Đông vào tháng 7 khi Nhật Bản và GCC tuyên bố nối lại đàm phán về một hiệp định thương mại tự do.

Nước nghèo tài nguyên Nhật Bản đang cố gắng tăng cường an ninh năng lượng do nước này vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng. Nước này dựa vào Trung Đông để cung cấp hơn 90% dầu thô.

***********

voatiengviet.com

Ấn Độ sắp đáp phi thuyền lên mặt trăng

Reuters

Cơ quan vũ trụ Ấn Độ ngày 18/8 đã công bố những hình ảnh về mặt trăng được chụp từ tàu vũ trụ Chandrayaan-3 khi nó tiếp cận cực nam của mặt trăng, một khu vực trước đây chưa được khám phá được cho là có chứa nước đóng băng nơi Nga đang cố gắng hạ cánh phi thuyền trước .

Đoạn video, được quay vào ngày 17/8 ngay sau khi tàu đổ bộ tách khỏi mô-đun đẩy, cho thấy cận cảnh các miệng hố trên mặt trăng -- vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất.

“Tình trạng của Mô-đun Lander (LM) bình thường. LM đã giảm tốc thành công, giảm quỹ đạo của nó xuống còn 113 km x 157 km”, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã tweet sau đó.

Cơ quan vũ trụ Ấn Độ đã phóng tên lửa mang theo tàu vũ trụ vào ngày 14 tháng 7, từ sân bay vũ trụ chính của đất nước ở bang miền nam Andhra Pradesh. Tàu đổ bộ dự kiến sẽ hạ cánh vào ngày 23 tháng 8.

Nga đã phóng tàu vũ trụ thám hiểm mặt trăng đầu tiên sau 47 năm vào ngày 11 tháng 8, bay theo đường bay trực tiếp hơn để đến cực nam của mặt trăng, nơi các nhà khoa học đã phát hiện ra nước đóng băng có thể được sử dụng làm nhiên liệu, oxy và nước uống cho các sứ mệnh mặt trăng trong tương lai.

Phi thuyền Luna-25 của Nga dự kiến đáp xuống mặt trăng vào ngày 21 tháng 8, hai ngày trước phi thuyền của Ấn Độ.

Chandrayaan, có nghĩa là “xe mặt trăng” trong tiếng Phạn, bao gồm một tàu đổ bộ cao 2 mét được thiết kế để triển khai một xe tự hành dự kiến sẽ duy trì chức năng trong hai tuần thực hiện một loạt thử nghiệm.

Đối với Nga, việc phóng phi thuyền lên mặt trăng, đã được lên kế hoạch trong nhiều thập niên, sẽ thử thách sự độc lập ngày càng tăng của quốc gia này trong không gian sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 đã cắt đứt gần như toàn bộ quan hệ không gian của nước này với phương Tây.

Đối với Ấn Độ, một cuộc đổ bộ lên mặt trăng thành công sẽ đánh dấu sự nổi lên của nước này như một cường quốc không gian vào thời điểm chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang tìm cách thúc đẩy đầu tư vào các chương trình không gian tư nhân và các hoạt động kinh doanh có liên quan đến vệ tinh.

Kể từ năm 2020, khi Ấn Độ mở cửa cho tư nhân phóng vệ tinh, số lượng các công ty khởi nghiệp không gian đã tăng hơn gấp đôi. Cuối năm ngoái, Skyroot Aerospace, với các nhà đầu tư bao gồm quỹ đầu tư quốc gia GIC của Singapore, đã phóng tên lửa do tư nhân chế tạo đầu tiên của Ấn Độ.

Các quan chức Ấn Độ đã hạ thấp cuộc đua với Nga xem ai hạ cánh trước, nói rằng không có sự cạnh tranh.


************

Bất chấp Trung Quốc truy cản, Philippines sẽ tiếp tế cho lính ở bãi Cỏ Mây


Quân đội Philippines thông báo đang chuẩn bị đợt tiếp tế mới cho các binh sĩ tại bãi Cỏ Mây, khoảng hai tuần sau khi đợt tiếp tế trước bị Trung Quốc truy cản.

Chiến hạm Philippines mắc cạn ở bãi Cỏ Mây được sử dụng như tiền đồn - Ảnh: PHILSTAR

Chiến hạm Philippines mắc cạn ở bãi Cỏ Mây được sử dụng như tiền đồn - Ảnh: PHILSTAR

Trong cuộc họp báo ngày 19-8, người phát ngôn quân đội Philippines Medel Aguilar xác nhận Manila đang chuẩn bị một đợt tiếp tế mới tới bãi Cỏ Mây, tuy nhiên ông không nói rõ thời gian tiến hành.

Hôm 5-8, Philippines tố tàu hải cảnh Trung Quốc đã xịt vòi rồng và ngăn cản tàu tiếp tế Philippines đến bãi Cỏ Mây. Vì sự truy cản này, một số tàu của Philippines đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Manila có một tàu chiến mắc cạn tại bãi Cỏ Mây và sử dụng nó như một tiền đồn, trên đó bố trí binh sĩ.

Nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bãi Cỏ Mây nằm cách đảo Palawan của Philippines khoảng 200km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc hơn 1.000km.

Trong cuộc họp báo ngày 7-8, một quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh quốc gia Philippines tuyên bố Manila sẽ không từ bỏ bãi Cỏ Mây, bất chấp các yêu cầu dời chiếc tàu mắc cạn.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp tế cho các binh sĩ trên tàu mắc cạn. Philippines có quyền mang theo những gì cần thiết để duy trì cơ sở đồn trú đó và đảm bảo cung cấp các thứ đầy đủ cho binh sĩ", quan chức tên Jonathan Malaya nhấn mạnh.

Đây không phải lần đầu tiên tàu công vụ Trung Quốc ngăn cản tàu tiếp tế Philippines đến bãi Cỏ Mây. Tháng 11-2021, Trung Quốc cũng xịt vòi rồng vào tàu Philippines đến khu vực.

Hiện Trung Quốc chưa bình luận gì về thông tin từ Philippines. Quan hệ hai bên đã căng thẳng dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos khi ông tìm cách củng cố quan hệ với đồng minh hiệp ước là Mỹ.


*************

voatiengviet.com

Philippines sẽ lại tiếp tế cho binh sĩ ở Biển Đông sau khi bị Trung Quốc ngăn chặn

Reuters

Lực lượng vũ trang Philippines ngày thứ Bảy cho biết họ sẽ một lần nữa tìm cách tiếp tế cho binh lính đồn trú trên một con tàu han gỉ từ thời Thế chiến thứ hai trên một bãi san hô ở Biển Đông, sau khi Trung Quốc ngăn chặn một nỗ lực trước đó bằng vòi rồng.

"Việc thực thi các quyền chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi là minh chứng cho niềm tin vững chắc của chúng tôi vào trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, vốn là nền tảng cho hòa bình và ổn định khu vực," phát ngôn viên lực lượng vũ trang Medel Aguilar cho biết trong một phát biểu.

Manila đã gửi công hàm phản đối ngoại giao đối với Bắc Kinh trong tháng này sau khi lực lượng hải cảnh của Trung Quốc sử dụng vòi rồng và có những hành động "nguy hiểm" nhằm ngăn Philippines gửi đồ tiếp tế tới cho những binh sĩ ở Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal).

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông trong khi Malaysia, Việt Nam, Brunei, Đài Loan và Philippines có những yêu sách khác nhau đối với một số khu vực nhất định.

Ông Aguilar nói Manila kêu gọi tất cả các bên liên quan tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Philippines, đồng thời nói thêm rằng Manila ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không phản hồi ngay yêu cầu bình luận. Hải cảnh Trung Quốc hôm 7 tháng 8 cho biết họ đã yêu cầu Philippines không gửi tàu đến bãi cạn và không gửi "vật liệu xây dựng dùng để sửa chữa và gia cố quy mô lớn" cho tàu chiến.

Philippines đã cố tình cho tàu chiến này mắc cạn vào năm 1999 như một phần trong yêu sách chủ quyền của mình đối với bãi cạn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này.

Nhiệm vụ tiếp tế được lên kế hoạch "là một minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của chúng tôi đứng lên chống lại các mối đe dọa và sự cưỡng ép, cũng như cam kết của chúng tôi trong việc duy trì pháp trị," lực lượng vũ trang Philippines nói.

Năm 2016, một phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế đã vô hiệu hóa các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông.

Trung Quốc không công nhận phán quyết này và đã xây cất các đảo nhân tạo với đường băng và phi đạn đất đối không ở Biển Đông.


************

Ông Zelensky tới Thụy Điển, muốn được chia sẻ 'niềm tự hào' Gripen


Sau cuộc gặp với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã bắt đầu thảo luận với Thụy Điển về khả năng tiếp nhận tiêm kích Gripen để tăng năng lực phòng không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ở Harpsund, Thụy Điển ngày 19-8 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ở Harpsund, Thụy Điển ngày 19-8 - Ảnh: REUTERS

Ngày 19-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm đầu tiên tới Thụy Điển kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Hãng tin Ukrinform dẫn lại phát biểu của ông Zelensky trong cuộc họp báo chung với ông Kristersson sau khi họ gặp nhau: "Chúng tôi không có ưu thế trên không và không có máy bay hiện đại. Tiêm kích Gripen của Thụy Điển là niềm tự hào của quốc gia các bạn và tôi tin rằng Thủ tướng (Ulf Kristersson) có thể chia sẻ niềm tự hào đó với Ukraine".

Tổng thống Zelensky cho biết ông và thủ tướng Thụy Điển đã thảo luận về các bước trong tương lai liên quan đến khả năng tiếp nhận tiêm kích Gripen và rằng chủ đề này sẽ là trọng tâm trong các cuộc gặp khác của ông với giới chức Thụy Điển.

Gripen là loại tiêm kích hạng nhẹ do Công ty quốc phòng Saab của Thụy Điển sản xuất, đã phục vụ trong không quân Thụy Điển và một số nước khác.

Các cuộc thảo luận sơ bộ việc gửi tiêm kích Gripen của Thụy Điển tới Ukraine diễn ra sau khi Mỹ chấp thuận cho Đan Mạch và Hà Lan gửi tiêm kích F-16 tới Ukraine.

Hồi tháng 6, Chính phủ Thụy Điển cho biết họ sẽ cho các phi công Ukraine cơ hội thử nghiệm tiêm kích Gripen, nhưng cũng lưu ý Thụy Điển cần duy trì các máy bay này để bảo vệ lãnh thổ của mình.

Thời gian qua Thụy Điển đã hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột Nga - Ukraine bằng cách cung cấp các loại vũ khí như xe tăng, hệ thống phòng không và xe chiến đấu bộ binh bọc thép Type 90.

Ukraine và Thụy Điển cũng đã ký thỏa thuận cho phép Kiev bắt đầu sản xuất xe chiến đấu bộ binh CV90 của Thụy Điển.

Gói viện trợ thứ 13

Tuần này Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson thông báo Chính phủ nước này đang lên kế hoạch cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 313,5 triệu USD cho Ukraine, bao gồm chủ yếu đạn dược và phụ tùng thay thế cho các hệ thống vũ khí đã được bàn giao trước đó.

Đây sẽ là gói viện trợ thứ 13 của Thụy Điển dành cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, nâng tổng giá trị viện trợ của quốc gia Bắc Âu này lên 1,8 tỉ USD, theo Hãng tin Reuters.


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 20 -8 -2023

xxx
HoaLuc 8
***************

rfi.fr

Sân bay quân sự Nga cách biên giới Ukraina hơn 650 km bị tấn công

Trọng Thành

Bộ Quốc Phòng Nga thông báo nhiều khu vực tại Nga bị drone của Ukraina tấn công, bao gồm một số khu vực ở vùng thủ đô Matxcơva, hai tỉnh Belgorod và Kursk giáp với Ukraina, và sân bay quân sự Soltsy, tỉnh Novgorod, cách biên giới Ukraina hơn 650 km. Theo báo chí Ukraina, sân bay này là nơi xuất phát của oanh tạc cơ Tu-22M3 trong các đợt oanh kích Ukraina.

Đăng ngày:

2 phút

Một địa điểm trong vùng Matxcơva, Nga bị drone của Ukraina tập kích ngày 18/08/2023..
Một địa điểm trong vùng Matxcơva, Nga bị drone của Ukraina tập kích ngày 18/08/2023.. AP

Hãng tin Anh Reuters cho biết, theo bộ Quốc Phòng Nga, vụ tấn công bằng drone sáng hôm qua 19/08/2023, nhắm vào sân bay Soltsy, ‘‘làm hư hại một máy bay chiến đấu và gây hỏa hoạn’’, nhưng không gây thương vong. Theo trang mạng chuyên về quốc phòng của Ukraina, Defense Express, ít giờ sau cuộc tấn công bằng drone này, Nga đã phải quyết định chuyển ít nhất 5 oanh tạc cơ Tu-22M3 từ căn cứ không quân Soltsy sang sân bay quân sự Olenya, cách xa biên giới với Ukraina hơn. Sân bay Olenya nằm trên bán đảo Kola (tây bắc Nga), sát với Na Uy và Phần Lan.

Theo Defense Express, ‘‘việcquân xâm lược Nga thừa nhận vụ tấn công và tổn thất về máy bay cho thấy trên thực tế, hậu quả của vụ tấn công này có thể tồi tệ hơn nhiều cho lực lượng chiếm đóng’’. Truyền thông Ukraina khẳng định ít nhất hai oanh tạc cơ siêu âm tầm xa Tu-22M3 bị hư hại trong đợt tấn công, drone có thể làm cháy một kho chứa xăng dầu, gây thêm tổn thất cho các máy bay Nga tại sân bay nói trên.

Một nhà ga tại thủ phủ của tỉnh Kursk, miền tây nước Nga, cách biên giới với Ukraina khoảng 90 km, bị drone tấn công theo tỉnh trưởng Roman Starovoyt. Ít nhất 5 người bị thương nhẹ. Hãng tin nhà nước Nga TASS hôm nay cũng thông báo hai sân bay quốc tế Domodedovo và Vnoukovo, gần thủ đô Matxcơva cũng tạm thời bị đóng cửa trong một thời gian, trong lúc đô trưởng Matxcơva tuyên bố một cuộc tấn công bằng drone vào vùng Matxcơva đã bị lực lượng phòng không ngăn chặn. Domodedovo và Vnoukovo được coi là sân bay đông khách thứ hai và thứ ba tại Nga.


*************

rfi.fr

Báo chí Trung Quốc lên án Mỹ-Trung-Nhật tuyên truyền về « mối đe dọa từ Trung Quốc »

Thùy Dương

Báo chí Nhà nước Trung Quốc thứ Bảy 19/08/2023 chỉ trích ba lãnh đạo Mỹ-Trung-Nhật đã cố ý có luận điệu tuyên truyền về « mối đe dọa từ Trung Quốc ».

Đăng ngày:

2 phút

Đài NHK của nhật trích dẫn bình luận của Tân Hoa Xã : « Được Mỹ dàn dựng, bộ ba này đang nỗ lực thiết lập một nhóm địa chính trị khép kín và độc quyền (...) Một hành động như vậy chắc chắn sẽ làm thổi bùng ngọn lửa phản kháng, làm tổn hại đến an ninh chiến lược của các nước khác và gây hại cho sự ổn định trong khu vực ».

Đối với Tân Hoa Xã, điều gọi là hợp tác an ninh của Washington với Nhật Bản và Hàn Quốc không thể đảm bảo an ninh cho hai nước, thay vào đó sẽ đẩy họ vào tình cảnh nguy hiểm. Nhật Bản và Hàn Quốc không nên giúp Mỹ duy trì thế thống trị trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đối đầu với hầu hết các nước trong vùng.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh hôm thứ Sáu 18/08, tại cuộc họp báo chung sau thượng đỉnh Trại David, bang Maryland, Mỹ, tổng thống Mỹ Joe Biden cùng thủ tướng Nhật Fumio Kishida và tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã lên án Bắc Kinh gây hấn, có hành động nguy hiểm và hung hăng ở Biển Đông. Riêng về Nhật Bản, đây là lần lần đầu tiên Tokyo chỉ đích danh Trung Quốc là mối đe dọa đến an ninh trong khu vực, cho dù Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Nhật.

Nhìn sang Hàn Quốc, theo Yonhap, hôm nay một lãnh đạo văn phòng phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết tổng thống Yoon Suk Yeol muốn tổ chức thượng đỉnh 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn năm 2024 tại Seoul. Yonhap cũng loan tin là trong cuộc phỏng vấn hôm 18/08, đại sứ Trung Quốc tại Seoul, Hình Hải Mẫn (Xing Haiming) khi trả lời hãng tin này đã kêu gọi Hàn Quốc giữ vai trò « tích cực » thúc đẩy hợp tác ba bên Trung-Hàn-Nhật.


*************
voatiengviet.com

Tổng thống Ukraine tới Hà Lan, thúc đẩy hỗ trợ tăng cường phòng không

Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đến Hà Lan hôm 20/8 trong một nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, vài ngày sau khi Hoa Kỳ chấp thuận khả năng Hà Lan và Đan Mạch chuyển giao máy bay chiến đấu F-16.

Hà Lan, cùng với Đan Mạch, trong những tháng gần đây đã dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm đào tạo các phi công Ukraine để sử dụng máy bay F-16 và cuối cùng là cung cấp các máy bay này để giúp chống lại ưu thế trên không của Nga, lực lượng đã xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

"Vấn đề chính là F-16 cho Ukraine để bảo vệ người dân của chúng tôi khỏi sự khủng bố của Nga. Chúng tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn", ông Zelenskyy cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

Ông Zelenskyy cho biết rằng chương trình nghị sự cũng bao gồm Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu và đưa Nga ra trước công lý.

Ông Zelenskyy sẽ gặp Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hà Lan Mark Rutte tại một căn cứ không quân ở Eindhoven, văn phòng của ông Rutte cho biết mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông Rutte cho biết vào tháng 5 rằng Hà Lan đang xem xét nghiêm túc việc bàn giao F-16, nhưng không rõ họ sẽ có sẵn bao nhiêu chiếc và khi nào thì bàn giao.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hôm 19/8 nói rằng việc đào tạo người Ukraine vận hành F-16 đã bắt đầu, nhưng nói thêm rằng sẽ mất ít nhất sáu tháng và có thể lâu hơn để đào tạo kỹ sư và thợ máy.

Các quan chức từ liên minh gồm 11 quốc gia cho biết, việc huấn luyện sẽ diễn ra ở Đan Mạch và Romania.

Ukraine, quốc gia dự kiến sẽ đào tạo hàng chục phi công, tuần trước cho biết họ không mong đợi có thể sử dụng F-16 vào mùa thu hoặc mùa đông năm nay.

Hà Lan có thể cung cấp F-16 trong khi các lực lượng vũ trang của họ đang chuyển đổi sang các máy bay chiến đấu F-35 mới hơn.

Hôm 19/8, ông Zelenskiy có mặt ở Thụy Điển, nơi ông thảo luận về khả năng nhận máy bay Gripen.


************

rfi.fr

Báo chí Trung Quốc lên án Mỹ-Trung-Nhật tuyên truyền về « mối đe dọa từ Trung Quốc »

Thùy Dương

Báo chí Nhà nước Trung Quốc thứ Bảy 19/08/2023 chỉ trích ba lãnh đạo Mỹ-Trung-Nhật đã cố ý có luận điệu tuyên truyền về « mối đe dọa từ Trung Quốc ».

Đăng ngày:

2 phút

Đài NHK của nhật trích dẫn bình luận của Tân Hoa Xã : « Được Mỹ dàn dựng, bộ ba này đang nỗ lực thiết lập một nhóm địa chính trị khép kín và độc quyền (...) Một hành động như vậy chắc chắn sẽ làm thổi bùng ngọn lửa phản kháng, làm tổn hại đến an ninh chiến lược của các nước khác và gây hại cho sự ổn định trong khu vực ».

Đối với Tân Hoa Xã, điều gọi là hợp tác an ninh của Washington với Nhật Bản và Hàn Quốc không thể đảm bảo an ninh cho hai nước, thay vào đó sẽ đẩy họ vào tình cảnh nguy hiểm. Nhật Bản và Hàn Quốc không nên giúp Mỹ duy trì thế thống trị trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đối đầu với hầu hết các nước trong vùng.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh hôm thứ Sáu 18/08, tại cuộc họp báo chung sau thượng đỉnh Trại David, bang Maryland, Mỹ, tổng thống Mỹ Joe Biden cùng thủ tướng Nhật Fumio Kishida và tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã lên án Bắc Kinh gây hấn, có hành động nguy hiểm và hung hăng ở Biển Đông. Riêng về Nhật Bản, đây là lần lần đầu tiên Tokyo chỉ đích danh Trung Quốc là mối đe dọa đến an ninh trong khu vực, cho dù Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Nhật.

Nhìn sang Hàn Quốc, theo Yonhap, hôm nay một lãnh đạo văn phòng phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết tổng thống Yoon Suk Yeol muốn tổ chức thượng đỉnh 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn năm 2024 tại Seoul. Yonhap cũng loan tin là trong cuộc phỏng vấn hôm 18/08, đại sứ Trung Quốc tại Seoul, Hình Hải Mẫn (Xing Haiming) khi trả lời hãng tin này đã kêu gọi Hàn Quốc giữ vai trò « tích cực » thúc đẩy hợp tác ba bên Trung-Hàn-Nhật.


************
voatiengviet.com

Kyodo: Nhật Bản lên kế hoạch gặp ngoại trưởng nhóm Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh

Reuters

Nhật Bản đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa ngoại trưởng Nhật Bản và quan chức ngoại giao của các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại Ả-rập Xê-út vào đầu tháng 9, hãng tin Kyodo đưa tin hôm 20/8, dẫn các nguồn tin ngoại giao giấu tên.

Kyodo cho biết, Nhật Bản đặt mục tiêu tăng cường quan hệ với các nước sản xuất dầu mỏ để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định từ Trung Đông, nơi ảnh hưởng của Mỹ đang suy giảm trong khi ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng.

Kyodo cho biết, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi sẽ tham dự cuộc họp và cũng có thể thăm Ai Cập và Jordan.

Không có bình luận ngay lập tức từ bộ ngoại giao của Nhật Bản.

GCC là một liên minh gồm sáu quốc gia trong vùng Vịnh: Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Qatar, Kuwait, Oman và Bahrain.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đến thăm Trung Đông vào tháng 7 khi Nhật Bản và GCC tuyên bố nối lại đàm phán về một hiệp định thương mại tự do.

Nước nghèo tài nguyên Nhật Bản đang cố gắng tăng cường an ninh năng lượng do nước này vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng. Nước này dựa vào Trung Đông để cung cấp hơn 90% dầu thô.

***********

voatiengviet.com

Ấn Độ sắp đáp phi thuyền lên mặt trăng

Reuters

Cơ quan vũ trụ Ấn Độ ngày 18/8 đã công bố những hình ảnh về mặt trăng được chụp từ tàu vũ trụ Chandrayaan-3 khi nó tiếp cận cực nam của mặt trăng, một khu vực trước đây chưa được khám phá được cho là có chứa nước đóng băng nơi Nga đang cố gắng hạ cánh phi thuyền trước .

Đoạn video, được quay vào ngày 17/8 ngay sau khi tàu đổ bộ tách khỏi mô-đun đẩy, cho thấy cận cảnh các miệng hố trên mặt trăng -- vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất.

“Tình trạng của Mô-đun Lander (LM) bình thường. LM đã giảm tốc thành công, giảm quỹ đạo của nó xuống còn 113 km x 157 km”, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã tweet sau đó.

Cơ quan vũ trụ Ấn Độ đã phóng tên lửa mang theo tàu vũ trụ vào ngày 14 tháng 7, từ sân bay vũ trụ chính của đất nước ở bang miền nam Andhra Pradesh. Tàu đổ bộ dự kiến sẽ hạ cánh vào ngày 23 tháng 8.

Nga đã phóng tàu vũ trụ thám hiểm mặt trăng đầu tiên sau 47 năm vào ngày 11 tháng 8, bay theo đường bay trực tiếp hơn để đến cực nam của mặt trăng, nơi các nhà khoa học đã phát hiện ra nước đóng băng có thể được sử dụng làm nhiên liệu, oxy và nước uống cho các sứ mệnh mặt trăng trong tương lai.

Phi thuyền Luna-25 của Nga dự kiến đáp xuống mặt trăng vào ngày 21 tháng 8, hai ngày trước phi thuyền của Ấn Độ.

Chandrayaan, có nghĩa là “xe mặt trăng” trong tiếng Phạn, bao gồm một tàu đổ bộ cao 2 mét được thiết kế để triển khai một xe tự hành dự kiến sẽ duy trì chức năng trong hai tuần thực hiện một loạt thử nghiệm.

Đối với Nga, việc phóng phi thuyền lên mặt trăng, đã được lên kế hoạch trong nhiều thập niên, sẽ thử thách sự độc lập ngày càng tăng của quốc gia này trong không gian sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 đã cắt đứt gần như toàn bộ quan hệ không gian của nước này với phương Tây.

Đối với Ấn Độ, một cuộc đổ bộ lên mặt trăng thành công sẽ đánh dấu sự nổi lên của nước này như một cường quốc không gian vào thời điểm chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang tìm cách thúc đẩy đầu tư vào các chương trình không gian tư nhân và các hoạt động kinh doanh có liên quan đến vệ tinh.

Kể từ năm 2020, khi Ấn Độ mở cửa cho tư nhân phóng vệ tinh, số lượng các công ty khởi nghiệp không gian đã tăng hơn gấp đôi. Cuối năm ngoái, Skyroot Aerospace, với các nhà đầu tư bao gồm quỹ đầu tư quốc gia GIC của Singapore, đã phóng tên lửa do tư nhân chế tạo đầu tiên của Ấn Độ.

Các quan chức Ấn Độ đã hạ thấp cuộc đua với Nga xem ai hạ cánh trước, nói rằng không có sự cạnh tranh.


************

Bất chấp Trung Quốc truy cản, Philippines sẽ tiếp tế cho lính ở bãi Cỏ Mây


Quân đội Philippines thông báo đang chuẩn bị đợt tiếp tế mới cho các binh sĩ tại bãi Cỏ Mây, khoảng hai tuần sau khi đợt tiếp tế trước bị Trung Quốc truy cản.

Chiến hạm Philippines mắc cạn ở bãi Cỏ Mây được sử dụng như tiền đồn - Ảnh: PHILSTAR

Chiến hạm Philippines mắc cạn ở bãi Cỏ Mây được sử dụng như tiền đồn - Ảnh: PHILSTAR

Trong cuộc họp báo ngày 19-8, người phát ngôn quân đội Philippines Medel Aguilar xác nhận Manila đang chuẩn bị một đợt tiếp tế mới tới bãi Cỏ Mây, tuy nhiên ông không nói rõ thời gian tiến hành.

Hôm 5-8, Philippines tố tàu hải cảnh Trung Quốc đã xịt vòi rồng và ngăn cản tàu tiếp tế Philippines đến bãi Cỏ Mây. Vì sự truy cản này, một số tàu của Philippines đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Manila có một tàu chiến mắc cạn tại bãi Cỏ Mây và sử dụng nó như một tiền đồn, trên đó bố trí binh sĩ.

Nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bãi Cỏ Mây nằm cách đảo Palawan của Philippines khoảng 200km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc hơn 1.000km.

Trong cuộc họp báo ngày 7-8, một quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh quốc gia Philippines tuyên bố Manila sẽ không từ bỏ bãi Cỏ Mây, bất chấp các yêu cầu dời chiếc tàu mắc cạn.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp tế cho các binh sĩ trên tàu mắc cạn. Philippines có quyền mang theo những gì cần thiết để duy trì cơ sở đồn trú đó và đảm bảo cung cấp các thứ đầy đủ cho binh sĩ", quan chức tên Jonathan Malaya nhấn mạnh.

Đây không phải lần đầu tiên tàu công vụ Trung Quốc ngăn cản tàu tiếp tế Philippines đến bãi Cỏ Mây. Tháng 11-2021, Trung Quốc cũng xịt vòi rồng vào tàu Philippines đến khu vực.

Hiện Trung Quốc chưa bình luận gì về thông tin từ Philippines. Quan hệ hai bên đã căng thẳng dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos khi ông tìm cách củng cố quan hệ với đồng minh hiệp ước là Mỹ.


*************

voatiengviet.com

Philippines sẽ lại tiếp tế cho binh sĩ ở Biển Đông sau khi bị Trung Quốc ngăn chặn

Reuters

Lực lượng vũ trang Philippines ngày thứ Bảy cho biết họ sẽ một lần nữa tìm cách tiếp tế cho binh lính đồn trú trên một con tàu han gỉ từ thời Thế chiến thứ hai trên một bãi san hô ở Biển Đông, sau khi Trung Quốc ngăn chặn một nỗ lực trước đó bằng vòi rồng.

"Việc thực thi các quyền chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi là minh chứng cho niềm tin vững chắc của chúng tôi vào trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, vốn là nền tảng cho hòa bình và ổn định khu vực," phát ngôn viên lực lượng vũ trang Medel Aguilar cho biết trong một phát biểu.

Manila đã gửi công hàm phản đối ngoại giao đối với Bắc Kinh trong tháng này sau khi lực lượng hải cảnh của Trung Quốc sử dụng vòi rồng và có những hành động "nguy hiểm" nhằm ngăn Philippines gửi đồ tiếp tế tới cho những binh sĩ ở Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal).

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông trong khi Malaysia, Việt Nam, Brunei, Đài Loan và Philippines có những yêu sách khác nhau đối với một số khu vực nhất định.

Ông Aguilar nói Manila kêu gọi tất cả các bên liên quan tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Philippines, đồng thời nói thêm rằng Manila ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không phản hồi ngay yêu cầu bình luận. Hải cảnh Trung Quốc hôm 7 tháng 8 cho biết họ đã yêu cầu Philippines không gửi tàu đến bãi cạn và không gửi "vật liệu xây dựng dùng để sửa chữa và gia cố quy mô lớn" cho tàu chiến.

Philippines đã cố tình cho tàu chiến này mắc cạn vào năm 1999 như một phần trong yêu sách chủ quyền của mình đối với bãi cạn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này.

Nhiệm vụ tiếp tế được lên kế hoạch "là một minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của chúng tôi đứng lên chống lại các mối đe dọa và sự cưỡng ép, cũng như cam kết của chúng tôi trong việc duy trì pháp trị," lực lượng vũ trang Philippines nói.

Năm 2016, một phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế đã vô hiệu hóa các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông.

Trung Quốc không công nhận phán quyết này và đã xây cất các đảo nhân tạo với đường băng và phi đạn đất đối không ở Biển Đông.


************

Ông Zelensky tới Thụy Điển, muốn được chia sẻ 'niềm tự hào' Gripen


Sau cuộc gặp với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã bắt đầu thảo luận với Thụy Điển về khả năng tiếp nhận tiêm kích Gripen để tăng năng lực phòng không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ở Harpsund, Thụy Điển ngày 19-8 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ở Harpsund, Thụy Điển ngày 19-8 - Ảnh: REUTERS

Ngày 19-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm đầu tiên tới Thụy Điển kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Hãng tin Ukrinform dẫn lại phát biểu của ông Zelensky trong cuộc họp báo chung với ông Kristersson sau khi họ gặp nhau: "Chúng tôi không có ưu thế trên không và không có máy bay hiện đại. Tiêm kích Gripen của Thụy Điển là niềm tự hào của quốc gia các bạn và tôi tin rằng Thủ tướng (Ulf Kristersson) có thể chia sẻ niềm tự hào đó với Ukraine".

Tổng thống Zelensky cho biết ông và thủ tướng Thụy Điển đã thảo luận về các bước trong tương lai liên quan đến khả năng tiếp nhận tiêm kích Gripen và rằng chủ đề này sẽ là trọng tâm trong các cuộc gặp khác của ông với giới chức Thụy Điển.

Gripen là loại tiêm kích hạng nhẹ do Công ty quốc phòng Saab của Thụy Điển sản xuất, đã phục vụ trong không quân Thụy Điển và một số nước khác.

Các cuộc thảo luận sơ bộ việc gửi tiêm kích Gripen của Thụy Điển tới Ukraine diễn ra sau khi Mỹ chấp thuận cho Đan Mạch và Hà Lan gửi tiêm kích F-16 tới Ukraine.

Hồi tháng 6, Chính phủ Thụy Điển cho biết họ sẽ cho các phi công Ukraine cơ hội thử nghiệm tiêm kích Gripen, nhưng cũng lưu ý Thụy Điển cần duy trì các máy bay này để bảo vệ lãnh thổ của mình.

Thời gian qua Thụy Điển đã hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột Nga - Ukraine bằng cách cung cấp các loại vũ khí như xe tăng, hệ thống phòng không và xe chiến đấu bộ binh bọc thép Type 90.

Ukraine và Thụy Điển cũng đã ký thỏa thuận cho phép Kiev bắt đầu sản xuất xe chiến đấu bộ binh CV90 của Thụy Điển.

Gói viện trợ thứ 13

Tuần này Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson thông báo Chính phủ nước này đang lên kế hoạch cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 313,5 triệu USD cho Ukraine, bao gồm chủ yếu đạn dược và phụ tùng thay thế cho các hệ thống vũ khí đã được bàn giao trước đó.

Đây sẽ là gói viện trợ thứ 13 của Thụy Điển dành cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, nâng tổng giá trị viện trợ của quốc gia Bắc Âu này lên 1,8 tỉ USD, theo Hãng tin Reuters.


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm