(Le Figaro) - Pháp truy tìm những kẻ dọa khủng bố. Những « con rối nhỏ »,
theo cáo buộc của bộ trưởng Tư Pháp Eric Dupond-Moretti ngày
18/10/2023, sẽ bị truy bắt vì gây rối loạn trật tự công cộng trong bối
cảnh Pháp được đặt trong tình trạng báo động cao nhất về nguy cơ khủng
bố. Những kẻ quấy rối này thường còn rất trẻ, có thể lĩnh án đến hai năm
tù và bị phạt 30.000 euro. Từ khi có các vụ báo động bom giả, đã có 18
người bị thẩm vấn. Lực lượng an ninh Pháp luôn đề cao cảnh giác.
(Reuters) - Việt Nam bắt một loạt lãnh đạo doanh nghiệp khai thác đất hiếm.
Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn báo chí tại Việt Nam cho biết, ngày
20/10/2023, bộ Công An Việt Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 6 lãnh đạo
doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại tỉnh Yên Bái, chuyên khai thác quặng
đất hiếm. Theo bộ Công An, đây là « vụ án hình sự về các vi phạm
quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định gây hậu
quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương và các
công ty có liên quan ». Trong quá trình điều tra, Công An đã thu giữ 13 nghìn tấn đất hiếm và hơn 14 nghìn tấn quặng sắt.
(Reuters) - Trung Quốc hạn chế xuất vật liệu graphit để chế tạo bình điện. Bộ
Thương Mại Trung Quốc, ngày 20/10/2023, thông báo kể từ ngày 01/12,
việc xuất khẩu một số loại vật liệu graphit, hay còn gọi là than chì,
phải xin giấy phép, lý do là để bảo vệ an ninh quốc gia. Trung Quốc là
nước lớn nhất thế giới sản xuất graphit, nguyên liệu chủ yếu để chế tạo
bình điện cho xe hơi. Hiện Trung Quốc chiếm 67% nguồn cung của thế giới
về graphit dưới dạng tự nhiên, theo Viện Địa chất Mỹ. Nước này cũng
chiếm 90% sản lượng các loại vật liệu graphit của thế giới. Gần đây,
Trung Quốc liên tục có các biện pháp siết chặt xuất khẩu nhiều loại vật
liệu cơ bản cho các lĩnh vực công nghệ cao.
(AFP) - Bắc Triều Tiên muốn xây dựng quan hệ « hướng tới tương lai » với Nga. Theo
hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA ngày 19/10/2023, khi tiếp ngoại
trưởng Nga Serguei Lavrov, ông Kim Jong Un khẳng định mục tiêu « lập một kế hoạch ổn định, hướng tới tương lai và trên quy mô lớn cho mối quan hệ giữa nước CHDC Triều Tiên và Nga ». Phát biểu trong buổi họp báo ngày 19/10, nhân chuyến công du Bình Nhưỡng hai ngày, ông Lavrov chia sẻ « quan ngại » với Bắc Triều Tiên trước « việc gia tăng hoạt động quân sự của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ở trong vùng, cũng như chính sách của Washington ». Ngoại trưởng Nga cho rằng Hoa Kỳ triển khai « nhiều cơ sở hạ tầng chiến lược, kể cả yếu tố hạt nhân » trong vùng.
(Reuters) - Úc không cần « điều chỉnh hợp đồng » với tập đoàn Trung Quốc khai thác hải cảng Darwin. Trong
thông cáo hôm 20/10/2023, văn phòng thủ tướng Anthony Albanese cho biết
giữ nguyên hợp đồng 99 năm cho phép Landbridge khai thác các khu vực
dành cho các tàu thuyền thương mại và phục vụ du lịch. Sự hiện diện của
công ty Trung Quốc không ảnh hưởng đến an ninh của nước Úc. Darwin là
một hải cảng lớn và được coi là một mắt xích quan trọng trong chiến lược
phòng thủ của Canberra. Năm 2015, Landbridge giành được hợp đồng khai
thác một phần cảng Darwin ở phía bắc nước Úc, mà Darwin cũng là nơi Hải
Quân Hoa Kỳ đặt căn cứ.
(Reuters) - Matxcơva : Quan chức Nga nên sắm xe hơi của Nga và Trung Quốc.
Matxcơva hôm 20/10/2023 công bố một danh sách những loại xe mà các quan
chức Nga nên mua. Đứng đầu bảng là các hiệu xe Nga, như Lada và xe
Trung Quốc. Theo báo Kommersant, điện Kremlin từng khuyến cáo tránh dùng
điện thoại Iphone của Mỹ vì lý do « bảo mật an ninh ».
(Reuters) - Điện Kremlin rất bực mình vì Mỹ so sánh tổng thống Putin với phong trào Hồi Giáo Palestine Hamas.
Phát ngôn viên của phủ tổng thống Nga, Dmitri Peskov, họp báo trưa nay
20/10/2023, đánh giá « không thể chấp nhận » việc tổng thống Biden xem
nguyên thủ Nga và Hamas là hai « mối đe dọa tuy có khác nhau nhưng cùng
có một mục đích là phá hủy các nền dân chủ ».
(AFP) - Một công ty Ấn Độ ngừng cung cấp quân phục cho Israel.
Maryan Apparel, một hãng may của Ấn Độ đã quyết định ngừng hợp đồng
cung cấp quân trang cho lực lượng cảnh sát Israel vì các cuộc oanh kích
của nước này vào Gaza để trả đũa vụ tấn công của Hamas hôm 07/10 vừa
qua. Giám đốc điều hành của hãng ông Thomas Olickal nói quyết định này
được đưa ra là « theo mệnh lệnh của đạo đức ». Maryan Apparel
từ năm 2015 ký hợp đồng mỗi năm cung cấp 100 nghìn bộ quân phục cho cảnh
sát Israel. Lãnh đạo hãng Ấn Độ cho biết thêm, sẽ chỉ nối lại công việc
làm ăn với Israel khi hoà bình trở lại.
(AFP) - Kazakhstan bác thông tin cấm xuất khẩu nhiều mặt hàng bị trừng phạt sang Nga. Trong thông cáo tối 19/10/2023, bộ Thương Mại Kazakhstan khẳng định « không có bất kỳ lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa nào sang Nga trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt Nga ».
Lời đính chính được đưa ra ngay sau khi trong cùng ngày, thứ trưởng
Thương Mại của nước này cho biết nền kinh tế hàng đầu Trung Á đã ngừng
xuất khẩu sang lãnh thổ Nga 106 « sản phẩm bị cấm xuất sang Nga », trong đó có « drone, linh kiện điện tử, vật liệu đặc biệt và chip điện tử ».
(AFP) - Sau hai lần thất bại, trên nguyên tắc Hạ Viện Mỹ lại biểu quyết bầu chủ tịch mới. Các
dân biểu sẽ bỏ phiếu vào lúc 10 giờ sáng nay, 20/10/2023, giờ
Washington. Ghế chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ bị bỏ trống từ hôm 03/10/2023
sau khi một dân biểu của đảng Cộng Hòa đề xuất kiến nghị bất tín nhiệm
ông Kevin McCarthy. Gần 20 ngày qua, Hạ Viện Mỹ vẫn ở trong thế vô chủ
vào lúc mà Quốc Hội lưỡng viện cần nhanh chóng thông qua nhiều dự luật
về ngân sách liên bang, và nhất là các gói viện trợ khẩn cấp cho Ukraina
cũng như cho Israel.
(Le Figaro) - Pháp không lo thiếu món gan béo cho dịp Giáng Sinh. Sản
lượng món foie gras (gan béo) đã tăng 20% (đạt 9.800 tấn) trong năm
2023 sau « thảm họa » năm 2022 vì bệnh cúm gia cầm và khiến giá foie
gras tăng hơn 15%. Tuy nhiên, giá của món ăn truyền thống tại Pháp sẽ
tăng thêm « khoảng 5% » tại các siêu thị lớn trong dịp lễ cuối năm 2023.
************
Ông Biden nói Hamas tấn công để ngăn bình thường hóa quan hệ Saudi - Israel
Tổng
thống Mỹ Joe Biden giải thích vì sao Hamas gây xung đột vào thời điểm
này và cho rằng Israel nên hoãn đổ bộ để giải cứu thêm con tin. Nhưng
Tel Aviv dường như không muốn như vậy.
Ngày 20-10, Tổng thống Mỹ nói rằng cuộc tấn công ngày 7-10 của nhóm Hồi giáo Hamas vào Israel
nhằm ngăn khả năng bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia.
Vụ tấn công khiến hơn 1.400 người Israel thiệt mạng và đến nay đã có
hơn 4.000 người Palestine chết trong các vụ không kích đáp trả của Tel
Aviv vào Dải Gaza.
Saudi Arabia, một thủ lĩnh ở Trung Đông, đã ủng
hộ các nước láng giềng vùng Vịnh là Các tiểu vương quốc Ả Rập thống
nhất và Bahrain thiết lập quan hệ với Israel vào năm 2020. Tuy nhiên,
Riyadh vẫn chưa bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv, cho rằng trước
tiên cần thành lập một nhà nước của Palestine.
"Một trong những lý
do khiến Hamas hành động với Israel… họ biết rằng tôi sắp ngồi lại với
người Saudi", Hãng tin AFP dẫn lời ông Biden nói. Dù vậy, ông cho rằng
khả năng bình thường hóa quan hệ vẫn còn nhưng sẽ mất thời gian.
Hồi
tháng 6-2023, Ngoại trưởng Antony Blinken trong chuyến công du tới
Riyadh đã nhấn mạnh ưu tiên bình thường hóa quan hệ giữa Saudi và các
quốc gia Ả Rập. Sau khi Hamas tấn công Israel, ông Blinken cũng cho rằng
"sẽ không có gì ngạc nhiên khi một phần động cơ (của cuộc tấn công) có
thể là làm gián đoạn những nỗ lực gắn kết Saudi Arabia và Israel lại với
nhau".
Ngoài ra, ông Biden cho rằng Israel nên hoãn cuộc tấn công đổ bộ vào Gaza
cho đến khi có thêm con tin được giải cứu. Khi được hỏi liệu Tel Aviv
có nên hoãn tấn công hay không, ông Biden trả lời "có". Tuy nhiên, Nhà
Trắng sau đó giải thích rằng tổng thống Mỹ không nghe rõ câu hỏi và nghĩ
rằng ông được hỏi liệu có muốn giải cứu thêm con tin hay không.
Trước
đó, Hamas đã phóng thích 2 con tin người Mỹ và có hy vọng sẽ thả thêm
con tin trong số khoảng 200 người mà nhóm này đã bắt giữ sau vụ tấn công
cách đây 2 tuần.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn thân cận với các cuộc
đàm phán để thả các con tin đang bị Hamas bắt giữ cho biết việc thả hai
người Mỹ là "bước đầu tiên và các cuộc thảo luận đang diễn ra để có
thêm nhiều người được thả".
Thời gian qua, Mỹ và châu Âu đang thúc
Israel hoãn tấn công trên bộ vào Gaza để có thêm thời gian cho các cuộc
đàm phán bí mật đang được tiến hành nhằm giải phóng các con tin. Ngoài
ra, các nước cũng kêu gọi Tel Aviv đặt ra mục tiêu rõ ràng khi đưa quân
sang khu vực này và tránh chiếm đóng lâu dài.
"Hãy nghĩ về những
gì sẽ xảy ra và có chiến lược, không phải chỉ là động thái chiến thuật.
Chúng tôi kỳ vọng Israel hành động phù hợp với luật nhân đạo quốc tế",
Đài CNN dẫn lời một bộ trưởng quốc phòng NATO nói.
Israel tuyên bố sẽ "đánh đến khi nào thắng" Hamas
Ngày
20-10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ đánh đến khi chiến
thắng ở Gaza, cho thấy chính quyền của ông không có ý định trì hoãn việc
đổ bộ vào khu vực này sau khi hai con tin đã được giải thoát.
"Hai
trong số những người bị bắt cóc đã về nhà. Chúng tôi sẽ không từ bỏ nỗ
lực đưa tất cả những người bị bắt cóc và mất tích trở về. Đồng thời,
chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng", ông
Netanyahu quả quyết.
Nga, Trung tìm ra lý tưởng chung trong cuộc khủng hoảng Israel-Hamas
Reuters
5–6 minutes
Trong
khi sự tức giận đang gia tăng trên khắp Trung Đông vì các cuộc tấn công
của Israel ở Gaza, Trung Quốc và Nga đang tìm ra lý tưởng chung với các
nước trong khu vực để ủng hộ người Palestine.
Đối với Moscow và
Bắc Kinh, việc Israel bắn phá Gaza sau các cuộc tấn công của Hamas khiến
1.400 người Israel thiệt mạng là cơ hội để đánh bóng uy tín của họ với
tư cách là các nhà vô địch trong thế giới đang phát triển, trái ngược
với Hoa Kỳ, quốc gia luôn ủng hộ đồng minh Israel.
Trung Quốc liên tục kêu gọi kiềm chế và ngừng bắn nhưng cũng gay gắt chỉ trích Israel.
Truyền
thông nhà nước Trung Quốc đưa tin: “Các hành động của Israel đã vượt
quá phạm vi tự vệ”, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết trong
tuần này, đồng thời kêu gọi nước này ngừng “trừng phạt tập thể” đối với
cư dân Gaza.
Nga bày tỏ sự thông cảm với người Palestine trong khi
đổ lỗi cho Mỹ. “Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ đồng ý với tôi rằng đây là
một ví dụ sinh động về sự thất bại trong chính sách của Mỹ ở Trung
Đông”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong tuần này.
Cả ông
Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều tìm cách tăng cường mối
quan hệ với khu vực phía Nam bán cầu, nhìn thấy các cơ hội kinh tế và có
thể là một cách để đối trọng với ảnh hưởng ngoại giao của Mỹ và các
đồng minh.
Điều đó đã được thể hiện trong tuần này khi Trung Quốc
tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Sáng kiến Vành đai và Con đường đặc
trưng của ông Tập Cận Bình, vốn đã cho vay hàng trăm tỷ đô la cho các dự
án cơ sở hạ tầng trên khắp Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ Latin và Châu
Á.
Trung Quốc cho biết ông Putin đã tham dự và gặp ông Tập trong
cuộc hội đàm kéo dài ba giờ, trong đó có “trao đổi quan điểm sâu sắc về
tình hình Palestine-Israel”.
Ông Jon Alterman, giám đốc Chương
trình Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở
Washington, nói: “Nếu Hoa Kỳ có thể tập hợp thế giới một cách hiệu quả
thì điều đó thật tệ cho họ (Trung Quốc, Nga). Nếu Hoa Kỳ và các đồng
minh ngày càng bị cô lập, họ sẽ thấy điều đó là tốt cho họ.”
Hỗ trợ cho Palestine
Mặc dù chiến lược của Nga và Trung Quốc ở Trung Đông không hoàn toàn giống nhau nhưng chúng có nhiều điểm chung.
Nga
chỉ trích gay gắt Mỹ nhưng Trung Quốc hầu như tránh chỉ trích nước này,
trái ngược với thời kỳ đầu trong cuộc chiến Ukraine, khi sự ủng hộ của
Trung Quốc đối với Nga đã gây chú ý đối với lập trường ngoại giao của
nước này.
Trung Quốc báo hiệu ảnh hưởng ngày càng tăng của mình ở
Trung Đông trong năm nay khi công bố một thỏa thuận bất ngờ về việc khôi
phục quan hệ giữa Ả Rập Xê-Út và Iran.
Nga cũng đang cải thiện
mối quan hệ với Iran, trong đó có việc cung cấp máy bay không người lái
của Iran và mục đích chung là ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Cả Trung Quốc và Nga đều có lịch sử ủng hộ người Palestine - và chỉ trích điều mà họ nói là việc Hoa Kỳ gạt họ ra ngoài lề.
Ông
Jean-Loup Samaan, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Trung Đông thuộc Đại
học Quốc gia Singapore, nói: “Rõ ràng có sự quan tâm chung trong việc
nhấn mạnh vai trò tiêu cực của Mỹ trong cuộc xung đột”.
“Và điều đó phù hợp với câu chuyện rộng hơn của họ về sự cần thiết phải xây dựng một trật tự thế giới thay thế Mỹ.”
Truyền
thông nhà nước Nga cho biết họ đang gửi viện trợ nhân đạo tới Gaza và
Trung Quốc đã cử đặc phái viên Trung Đông tới khu vực này để gặp đại
diện đặc biệt của Nga. Nga hôm 19/10 cho biết họ đang phối hợp chính
sách Trung Đông với Trung Quốc.
Trong khi các phương tiện truyền
thông Trung Quốc đưa tin về các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10,
thì kể từ đó, các tin tức đã đưa ra những hình ảnh về sự đau khổ của
người Palestine, trích dẫn các nguồn tin người Palestine nói rằng Israel
phải chịu trách nhiệm.
Bà Carice Witte, giám đốc của SIGNAL
Group, cơ quan nghiên cứu quan hệ Trung Quốc-Israel có trụ sở tại Tel
Aviv, nói: “Truyền thông ở Trung Quốc không nói về sự thật gây sốc cho
thế giới hôm 7/10. Thay vào đó, chỉ nói về việc Israel ném bom Gaza mà
không giải thích rằng mục tiêu chỉ là cơ sở hạ tầng của Hamas”.
Tìm kiếm đồng minh
Cuộc chiến của Nga ở Ukraine mang lại cho nước này thêm động lực để liên kết với chính nghĩa của người Palestine.
Hoa
Kỳ đã cố gắng, nhưng với thành công hạn chế, để thuyết phục miền Nam
toàn cầu tập hợp lại phía sau Ukraine. Việc miêu tả Hoa Kỳ là người điều
khiển cuộc xung đột Nga-Ukraine làm giảm bớt nỗ lực đó.
Ông Alterman nhận thấy động lực tương tự đối với Trung Quốc, quốc gia coi Mỹ là đối thủ địa chính trị chính của mình.
Ông
Alterman nói: “Trung Quốc đang cố gắng chơi quân bài phía nam toàn cầu,
bất chấp mối quan hệ chặt chẽ của nước này với Israel. Hơn cả việc thực
sự ủng hộ Hamas, nước này đang âm thầm giúp xây dựng sự phản kháng
trước những nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng sự hỗ trợ quốc tế cho Israel”.
Bà
Ma Xiaolin, chuyên gia về Trung Đông và giáo sư tại Đại học Nghiên cứu
Quốc tế Chiết Giang, cho biết Trung Quốc đang có thái độ ngang bằng giữa
người Palestine và Israel nhưng nếu bị thúc ép, họ sẽ đứng về phía các
đối tác Ả Rập.
“Nếu Israel, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, mở rộng quy
mô và phạm vi của cuộc chiến và gây ra nhiều thương vong hơn, Trung Quốc
chắc chắn sẽ nghiêng cán cân theo hướng có lợi cho người Palestine”, bà
Ma nói.
Tòa Bạch Ốc yêu cầu Quốc hội chi 106 tỷ đô cho Ukraine, Israel, an ninh biên giới
Reuters
5–6 minutes
Tòa
Bạch Ốc ngày 20/10 yêu cầu Quốc hội cấp gần 106 tỷ đô la để tài trợ cho
các kế hoạch đầy tham vọng đối với Ukraine, Israel và an ninh biên giới
Hoa Kỳ, nhưng không có chiến lược để có được nguồn tiền từ Quốc hội vốn
đang lâm vào thế khó.
Yêu cầu tài trợ của Tổng thống Joe Biden
được đưa ra vài ngày sau khi ông đến thăm Israel và cam kết đoàn kết khi
nước này bắn phá Gaza sau cuộc tấn công của các phần tử hiếu chiến
Hamas khiến 1.400 người thiệt mạng ở miền nam Israel.
Bằng cách
gộp nguồn tài trợ của Israel với Ukraine, an ninh biên giới, hỗ trợ
người tị nạn, các biện pháp chống lại Trung Quốc và các ưu tiên gây
tranh cãi sôi nổi khác, tổng thống Đảng Dân chủ đang hy vọng ông đã tạo
ra một dự luật chi tiêu an ninh quốc gia cần phải thông qua để có thể
giành được sự ủng hộ trong Hạ viện hỗn loạn.
Hạ viện mà đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát vào năm ngoái, đã không có người lãnh đạo trong 18 ngày.
Một
số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ngày càng hoài nghi về sự cần thiết phải
tài trợ cho cuộc chiến giữa Ukraine với Nga và đe dọa sẽ ngừng hoạt động
chính phủ hoàn toàn để chấm dứt tình trạng thâm hụt ngân sách kinh niên
và chi tiêu tài chính của Mỹ do khoản nợ 31,4 nghìn tỷ đô la gây ra.
Giám
đốc ngân sách của ông Biden, Shalanda Young, cho biết trong một bức thư
gửi quyền Chủ tịch Hạ viện Patrick McHenry: “Thế giới đang theo dõi và
người dân Mỹ có lý do chính đáng mong đợi các nhà lãnh đạo của họ đoàn
kết và thực hiện những ưu tiên này”. “Tôi kêu gọi Quốc hội giải quyết
chúng như một phần của thỏa thuận lưỡng đảng toàn diện trong những tuần
tới.”
Trong cuộc gọi với các phóng viên, bà Young cho biết vai trò
của Tòa Bạch Ốc là đề ra các nhu cầu và lợi ích của đất nước, chứ không
phải can thiệp vào cuộc tranh giành chức chủ tịch hạ viện.
Bà
nói: “Chúng tôi đang thực hiện công việc của mình ở đây bằng cách cho
Quốc hội biết những nhu cầu quan trọng là gì và chúng tôi mong đợi họ
hành động và hành động nhanh chóng”.
Bà cũng nói với Quốc hội về
kế hoạch đệ trình một yêu cầu tài trợ khác để đối phó với thiên tai,
Internet tốc độ cao, chăm sóc trẻ em và trả lương cho lính cứu hỏa vùng
đất hoang “trong những ngày tới”.
Khoảng 14,3 tỷ đô la trong yêu
cầu tài trợ hôm 20/10 cho năm tài chính 2024 sẽ được dành cho Israel,
phần lớn trong số đó để hỗ trợ các hệ thống phòng không và phi đạn của
nước này cũng như các hoạt động mua vũ khí khác. Israel đã tuyên bố sẽ
quét sạch Hamas, lực lượng cai trị Gaza, sau cuộc tấn công hôm 7/10 của
các phần tử hiếu chiến Hồi giáo Hamas.
Ông Jim Jordan, người bảo
thủ theo đường lối cứng rắn, một đồng minh của cựu Tổng thống Đảng Cộng
hòa Donald Trump, người phản đối viện trợ thêm cho Ukraine, đã nêu lên
vấn đề Israel trong nỗ lực lần thứ ba kiếm đủ phiếu bầu cho vị trí lãnh
đạo Hạ viện.
Ông Jordan nói: “Chúng ta hoàn thành việc này càng
sớm thì càng tốt cho người dân Mỹ, những người mong đợi chúng ta làm
việc cho họ cũng như cho bạn bè và đồng minh của chúng ta như nhà nước
Israel vĩ đại”.
Ông Biden cũng muốn có hơn 9 tỷ đô la để cứu trợ
nhân đạo, bao gồm cả Israel và Gaza, nơi người dân đang phải đối mặt với
cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ.
Đề nghị này cũng bao
gồm 13,6 tỷ đô la dành cho an ninh biên giới Hoa Kỳ để đối phó với số
lượng lớn người nhập cư Mỹ Latin và Caribê ở biên giới phía nam cũng như
việc buôn bán fentanyl và 4 tỷ đô la hỗ trợ quân sự và tài chính của
chính phủ được thiết kế để chống lại các nỗ lực khu vực của Trung Quốc ở
châu Á. Nguồn tài trợ cũng sẽ hỗ trợ quan hệ đối tác an ninh “AUKUS”
Thái Bình Dương giữa Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
Nhưng phần tiền
mặt lớn nhất, 61,4 tỷ đô la, sẽ thuộc về Ukraine. Yêu cầu này bao gồm
hàng tỷ đô la để bổ sung trang thiết bị quân sự và sẽ cung cấp viện trợ
và hỗ trợ về kinh tế, an ninh cho những người tị nạn ở Hoa Kỳ. Cuộc
chiến với Nga đã kéo dài được 20 tháng và ông Biden đã tuyên bố sẽ hỗ
trợ Ukraine vô thời hạn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy
viết ngày 20/10 trên mạng xã hội: “Sự ủng hộ vững chắc của lưỡng đảng
dành cho Ukraine ở Hoa Kỳ là vô cùng đáng khích lệ đối với tất cả các
chiến binh của chúng tôi và cho toàn bộ đất nước chúng tôi”. Ông nói:
“Đầu tư của Mỹ vào quốc phòng của Ukraine sẽ đảm bảo an ninh lâu dài cho
toàn bộ châu Âu và thế giới”. Ông Zelenskyy đã nói chuyện với ông Biden
vào ngày 19/10.
Khoảng 4 trong số 10 người được hỏi trong cuộc
thăm dò của Reuters/Ipsos tiến hành tuần trước cho rằng Mỹ nên ủng hộ vị
thế của Israel trong cuộc xung đột hiện tại khi được đưa ra một loạt
lựa chọn. Gần một nửa cho rằng người Mỹ nên giữ thái độ trung lập hoặc
không tham gia.
Trong một cuộc thăm dò riêng của Reuters/Ipsos hồi
đầu tháng này, tỷ lệ tương tự cũng đồng ý với tuyên bố rằng Washington
“nên cung cấp vũ khí cho Ukraine”.
“Sự lãnh đạo của Mỹ là thứ gắn
kết thế giới lại với nhau. Các liên minh của Mỹ là thứ giúp chúng ta,
nước Mỹ, được an toàn,” ông Biden nói trong bài phát biểu tại Phòng Bầu
dục trước quốc dân vào tối ngày 19/10.
Hai
con tin người Mỹ được cánh vũ trang của Hamas trả tự do ngày 20/10 được
xác định là cư dân Chicago, bà Judith Tai Raanan và con gái Natalie
Shoshana Raanan, người mà Israel cho biết đang trên đường đến một căn cứ
quân sự ở miền trung Israel để được đoàn tụ với gia đình.
Thủ
tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay hai mẹ con bà Raanan bị Hamas
bắt cóc khi họ đang lưu trú tại Kibbutz Nahal Oz. Theo anh trai của
Natalie Raanan, ông Ben Raanan ở Denver, thì cả hai đã đến thăm thân mẫu
của bà Judith Raanan để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 của bà. Lời kể của
người anh trai được tờ Denver Post đăng tải.
Hai mẹ con bà Raanan
đã được bàn giao cho lực lượng Israel ở biên giới Dải Gaza và đang
“trên đường tới điểm hẹn tại một căn cứ quân sự ở miền trung đất nước,
nơi các thân nhân trong gia đình đang đợi họ”, ông Netanyahu nói trong
một tuyên bố.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảm ơn Qatar và Israel vì sự hợp tác của họ trong việc đảm bảo phóng thích hai nữ con tin này.
Báo chí Mỹ đưa tin họ là cư dân Evanston, ngoại ô Chicago của Illinois.
Hamas
nói họ đã bắt giữ khoảng 200 con tin trong vụ tàn sát ngày 7/10 được
thực hiện từ Dải Gaza nhắm vào các cộng đồng và căn cứ quân sự ở miền
nam Israel, một phần của cuộc tấn công đẫm máu nhất vào nước này kể từ
cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1973.
Lực lượng hiếu chiến được
Iran hậu thuẫn cho biết có thêm 50 người bị bắt giữ bởi các nhóm vũ
trang khác ở vùng đất ven biển của người Palestine. Họ nói hơn 20 con
tin đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhưng không cung
cấp thêm chi tiết.
Người Israel vẫn đang bối rối với cuộc tấn công của Hamas và hình ảnh đồng bào họ bị đưa đến Gaza, nơi do Hamas cai trị.
Các lựa chọn của Israel bị trở ngại
Nhưng
các lựa chọn của ông Netanyahu để quật lại Hamas chắc chắn sẽ bị cản
trở bởi lo ngại về sự an toàn của những người Israel bị bắt giữ trong
cuộc đột kích.
Ông Netanyahu đã thề sẽ “trả thù mạnh mẽ”, nhưng số
phận của binh lính, người già, phụ nữ và trẻ em Israel bị đưa vào Gaza
khiến cách Israel thực hiện lời hứa đó trở nên phức tạp hơn trong khi
vẫn tuân thủ nguyên tắc lâu đời là không để ai bị bỏ lại phía sau.
Nỗ
lực giải cứu tất cả những người mà Hamas cho biết hiện đang bị giam giữ
ở các địa điểm khác nhau có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của họ. Tuy
nhiên, các cuộc đàm phán kéo dài với Hamas về việc trao đổi tù nhân sẽ
là một chiến thắng to lớn cho kẻ thù không đội trời chung của Israel.
Đối
với ông Netanyahu, việc đảm bảo tự do cho con tin đi kèm với những ký
ức cá nhân đau đớn. Năm 1976, anh trai của ông bị giết khi giải cứu con
tin tại sân bay Entebbe ở Uganda, một hành động mà ông Netanyahu cho
rằng đã định hình cuộc sống tương lai của ông.
Trung tá Yonatan
“Yoni” Netanyahu dẫn đầu một đội tấn công gồm 29 lính biệt kích xông vào
nhà ga sân bay để giải cứu người Israel và những người khác khỏi chuyến
bay của Air France đã bị những kẻ không tặc người Palestine và Đức
chuyển hướng đến Uganda.
Các quan chức Mỹ và Anh cho biết họ đã
làm việc với Qatar để đảm bảo việc thả các con tin, bao gồm cả công dân
của họ, bị giam giữ ở Gaza.
Các quốc gia khác cho biết công dân của họ đang bị giam giữ bao gồm Thái Lan, Argentina, Đức, Pháp và Bồ Đào Nha.
Phát
ngôn viên của Lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam của Hamas, Abu Ubaida, cho
biết Hamas đã thả hai công dân Mỹ “vì lý do nhân đạo và để chứng minh
cho người dân Mỹ và thế giới thấy rằng những tuyên bố của (Tổng thống
Joe) Biden và chính quyền phát xít của ông ta là sai lầm và vô căn cứ.”
Israel
đã đáp trả cuộc tấn công ngày 7/10 của các tay súng Hamas khiến 1.400
người Israel thiệt mạng bằng cách tấn công Gaza bằng các cuộc không
kích, giết chết hơn 4.000 người và cho biết họ sẽ hành động để giải
thoát các con tin trong khi tiêu diệt Hamas.
Israel đã tập trung
xe tăng và quân đội gần biên giới của Gaza để chuẩn bị cho một cuộc xâm
lược trên bộ, đồng thời kêu gọi người Palestine sơ tán khỏi phía bắc
Gaza, nơi Israel cho biết Hamas đã ẩn náu trong các đường hầm ở đó.
Israel cũng tuyên bố rằng việc phong tỏa hoàn toàn khu vực này sẽ không chấm dứt trừ khi các con tin Israel được giải thoát.
Cánh
vũ trang của Hamas cho biết vào ngày 16/10 rằng những người không phải
là người Israel bị bắt cóc là “khách” sẽ được thả “khi hoàn cảnh thực tế
cho phép”.
Hamas đã công bố một đoạn video về cô Mia Schem, một
phụ nữ Israel gốc Pháp 21 tuổi bị bắt tại một bữa tiệc khiêu vũ. Trong
video, cô xuất hiện ở một địa điểm không xác định và đang được một nhân
viên y tế không rõ danh tính điều trị vết thương ở cánh tay.
Hamas
đã gợi ý rằng các con tin có thể được trao đổi để lấy 6.000 người
Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel, nhưng Israel khó có
thể đồng ý với điều đó khi họ đang trong tình trạng chiến tranh.
Năm
2011, Israel đã trao đổi hàng trăm tù nhân Palestine để giành được tự
do cho một binh sĩ Israel, Gilad Shalit, người đã bị giam giữ 5 năm.
**********
Tin tức thế giới 21-10: Hy vọng thêm con tin được thả ở Gaza; Ông Trump bị phạt 5.000 USD
* Hiện Qatar đóng vai trò chính trong thương lượng với Hamas thả con tin * Ai Cập lo sợ di cư ồ ạt từ Dải Gaza * Hamas tuyên bố bom đạn của Israel đã giết hại khoảng 20 con tin
Chiến sự Israel - Hamas
* Mỹ tìm cách giải cứu toàn bộ con tin ở Gaza.
Sau khi phong trào Hồi giáo Hamas thả hai con tin người Mỹ, chính quyền
Tổng thống Joe Biden cam kết với các gia đình con tin rằng Washington
sẽ tìm mọi cách để giải thoát những người còn lại.
"Chúng tôi sẽ
không dừng lại cho đến khi đưa được những người thân yêu của họ về nhà.
Với tư cách là tổng thống, tôi không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn
của những người Mỹ bị bắt làm con tin trên khắp thế giới", Hãng tin AFP
dẫn lời ông Biden.
Ngày 20-10, Mỹ và Israel xác nhận Hamas đã thả 2
con tin Judith Tai Raanan (59 tuổi) và con gái Natalie Shoshana Raanan
(19 tuổi), đến từ Chicago, Mỹ. Họ là những con tin đầu tiên được giải
thoát.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết một nhóm từ Đại sứ
quán Mỹ tại Israel sẽ sớm gặp lại hai công dân Mỹ được trả tự do. Ông
cho biết vẫn còn 10 người Mỹ chưa được tìm thấy.
"Chúng tôi biết
rằng một số người trong số họ đang bị Hamas bắt làm con tin", ông
Blinken nói và kêu gọi Hamas thả toàn bộ con tin.
Hamas cho biết
đang làm việc với các bên trung gian để phóng thích thêm các con tin.
Trước đó, nhóm này nói rằng hơn 50 người bị bắt giữ bởi các nhóm vũ
trang khác ở vùng ven biển của Palestine. Nhóm này thông báo hơn 20 con
tin đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhưng không nói
chi tiết.
* Pháp tin sẽ có thêm con tin được thả. Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh Qatar đóng một vai trò quan trọng
trong việc giải cứu các con tin, đồng thời nói rằng ông tin sẽ có thêm
con tin được thả.
Theo ông Macron, Pháp cũng đang nỗ lực để giải
cứu con tin. "Các cuộc thảo luận mà chúng tôi đang tiến hành... thông
qua nhiều mối liên hệ khác nhau và đặc biệt là Qatar, mang lại cho chúng
tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể tìm ra giải pháp để đưa càng nhiều
con tin ra ngoài càng tốt", nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh.
Gia đình
của các con tin tại Gaza cũng đang hối thúc Hội Chữ Thập đỏ giải cứu
con tin. Trước đó, Reuters dẫn nguồn thân cận với các cuộc đàm phán con
tin đang bị Hamas bắt giữ cho biết việc thả hai người Mỹ là "bước đầu
tiên và các cuộc thảo luận đang diễn ra để có thêm nhiều người được
thả".
* Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến giám sát viện trợ nhân đạo cho Gaza
Tổng
thư ký Antonio Guterres đến cửa khẩu biên giới Rafah giữa Ai Cập và Dải
Gaza ngày 20-10 để giám sát các nỗ lực nhằm thúc đẩy cung cấp viện trợ nhân đạo.
Nhà
lãnh đạo Liên Hiệp Quốc khẳng định những chuyến xe viện trợ cần phải di
chuyển nhanh nhất và nhiều nhất có thể để chuyển hàng cứu trợ cho người
dân Dải Gaza.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết
những chiếc xe tải đầu tiên chở viện trợ tới Gaza sẽ đi qua cửa khẩu
Rafah từ Ai Cập trong vòng hai ngày tới. "Trong 24 đến 48 giờ tới, 20 xe
tải đầu tiên sẽ đi qua biên giới", ông Biden nói khi gặp các lãnh đạo
Liên minh châu Âu tại Nhà Trắng ngày 20-10.
Ông Biden nói rằng
Israel và Ai Cập đã cam kết cho phép viện trợ đi qua nhưng đường cao tốc
phải được sửa lại vì đang trong "tình trạng rất tồi tệ".
* Ai Cập phản đối một cuộc di cư ồ ạt từ Dải Gaza.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi nhấn mạnh Ai Cập sẽ không cho
phép một cuộc di cư dân sự từ Dải Gaza sang Bán đảo Sinai vì đây sẽ là
một cuộc di cư nguy hiểm, có thể chấm dứt sự nghiệp đấu tranh của người
Palestine, đồng thời khẳng định Cairo mong muốn nguy cơ này không trở
thành hiện thực.
Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc cung cấp viện trợ một cách liên tục và bền vững cho Gaza, bao
gồm thực phẩm, vật tư y tế và các hình thức viện trợ nhân đạo khác để hỗ
trợ 2,3 triệu người Palestine đang sinh sống ở dải đất ven biển này.
* Ông Trump bị phạt 5.000 USD, bị dọa bỏ tù.
Thẩm phán Arthur Engoron chủ trì phiên tòa xét xử gian lận dân sự của
ông Donald Trump ở New York đã phạt cựu tổng thống Mỹ 5.000 USD vì không
tuân thủ lệnh hạn chế hồi đầu tháng 10, trong đó "cấm tất cả các bên
đăng bài, gửi email hoặc nói chuyện công khai" về các nhân viên tòa án.
Lệnh cấm được đưa ra sau khi ông Trump đăng bài xúc phạm một thư ký tòa trên mạng xã hội Truth Social của ông.
Dù bài viết đã được gỡ bỏ trên Truth nhưng nó vẫn còn trên trang chiến dịch tranh cử 2024 của ông Trump.
Tuy
phía cựu tổng thống Mỹ giải thích đó là "vô ý", ông Engoron vẫn cảnh
báo "những vi phạm trong tương lai, dù cố ý hay vô ý, sẽ khiến người vi
phạm phải chịu các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn nhiều".
* Hạ viện Mỹ vẫn bế tắc trong việc tìm lãnh đạo.
Quyền Chủ tịch Hạ viện Mỹ Patrick McHenry ngày 20-10 cho biết Hạ viện
sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tiếp theo để chọn ra chủ tịch ngay khi Đảng
Cộng hòa chọn ra một ứng cử viên mới.
Trước đó, ứng viên Jim
Jordan, người theo đường lối bảo thủ cứng rắn và người trung thành với
cựu tổng thống Donald Trump, bị loại khỏi cuộc đua sau khi tiếp tục
không vượt qua vòng bỏ phiếu thứ ba.
* Thêm 1 cựu luật sư của ông Trump nhận tội can thiệp kết quả bầu cử.
Ngày 20-10, ông Kenneth Chesebro thừa nhận âm mưu nộp tài liệu giả, một
ngày sau khi một cựu luật sư khác của ông Trump là bà Sidney Powell
cũng nhận tội.
Hãng tin Reuters dẫn thỏa thuận nhận tội cho biết
ông Chesebro đã đồng ý làm chứng chống lại ông Trump và 15 đồng phạm
khác trong vụ án gian lận kết quả bầu cử ở bang này. Đổi lại, ông sẽ bị
kết án 5 năm quản chế và trả 5.000 USD tiền bồi thường.
Như vậy,
các công tố viên bang Georgia hiện đã nắm trong tay hai thành viên trong
nhóm pháp lý của ông Trump, những người đóng vai trò quan trọng trong
nỗ lực của cựu tổng thống Mỹ nhằm lật ngược thất bại trước đảng viên
Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bỏ phiếu năm 2020.
* Ukraine đẩy lùi đợt tấn công mới của Nga ở miền đông. Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các lực lượng nước này đã
chặn cuộc tấn công dữ dội mới của Nga vào thị trấn Avdiivka phía đông và
đang giữ vững vị trí trong cuộc giao tranh ác liệt.
"Những ngày
này, tổn thất của Nga thực sự đáng kinh ngạc và đó chính xác là tổn thất
mà Ukraine cần", ông Zelensky nói khi cùng các chỉ huy quân sự hàng đầu
đến thăm khu vực phía nam Kherson.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng
Nga thông báo đã ngăn cản nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm thiết lập vị
trí trên bờ sông Dnipro do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine.
(Le Figaro) - Pháp truy tìm những kẻ dọa khủng bố. Những « con rối nhỏ »,
theo cáo buộc của bộ trưởng Tư Pháp Eric Dupond-Moretti ngày
18/10/2023, sẽ bị truy bắt vì gây rối loạn trật tự công cộng trong bối
cảnh Pháp được đặt trong tình trạng báo động cao nhất về nguy cơ khủng
bố. Những kẻ quấy rối này thường còn rất trẻ, có thể lĩnh án đến hai năm
tù và bị phạt 30.000 euro. Từ khi có các vụ báo động bom giả, đã có 18
người bị thẩm vấn. Lực lượng an ninh Pháp luôn đề cao cảnh giác.
(Reuters) - Việt Nam bắt một loạt lãnh đạo doanh nghiệp khai thác đất hiếm.
Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn báo chí tại Việt Nam cho biết, ngày
20/10/2023, bộ Công An Việt Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 6 lãnh đạo
doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại tỉnh Yên Bái, chuyên khai thác quặng
đất hiếm. Theo bộ Công An, đây là « vụ án hình sự về các vi phạm
quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định gây hậu
quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương và các
công ty có liên quan ». Trong quá trình điều tra, Công An đã thu giữ 13 nghìn tấn đất hiếm và hơn 14 nghìn tấn quặng sắt.
(Reuters) - Trung Quốc hạn chế xuất vật liệu graphit để chế tạo bình điện. Bộ
Thương Mại Trung Quốc, ngày 20/10/2023, thông báo kể từ ngày 01/12,
việc xuất khẩu một số loại vật liệu graphit, hay còn gọi là than chì,
phải xin giấy phép, lý do là để bảo vệ an ninh quốc gia. Trung Quốc là
nước lớn nhất thế giới sản xuất graphit, nguyên liệu chủ yếu để chế tạo
bình điện cho xe hơi. Hiện Trung Quốc chiếm 67% nguồn cung của thế giới
về graphit dưới dạng tự nhiên, theo Viện Địa chất Mỹ. Nước này cũng
chiếm 90% sản lượng các loại vật liệu graphit của thế giới. Gần đây,
Trung Quốc liên tục có các biện pháp siết chặt xuất khẩu nhiều loại vật
liệu cơ bản cho các lĩnh vực công nghệ cao.
(AFP) - Bắc Triều Tiên muốn xây dựng quan hệ « hướng tới tương lai » với Nga. Theo
hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA ngày 19/10/2023, khi tiếp ngoại
trưởng Nga Serguei Lavrov, ông Kim Jong Un khẳng định mục tiêu « lập một kế hoạch ổn định, hướng tới tương lai và trên quy mô lớn cho mối quan hệ giữa nước CHDC Triều Tiên và Nga ». Phát biểu trong buổi họp báo ngày 19/10, nhân chuyến công du Bình Nhưỡng hai ngày, ông Lavrov chia sẻ « quan ngại » với Bắc Triều Tiên trước « việc gia tăng hoạt động quân sự của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ở trong vùng, cũng như chính sách của Washington ». Ngoại trưởng Nga cho rằng Hoa Kỳ triển khai « nhiều cơ sở hạ tầng chiến lược, kể cả yếu tố hạt nhân » trong vùng.
(Reuters) - Úc không cần « điều chỉnh hợp đồng » với tập đoàn Trung Quốc khai thác hải cảng Darwin. Trong
thông cáo hôm 20/10/2023, văn phòng thủ tướng Anthony Albanese cho biết
giữ nguyên hợp đồng 99 năm cho phép Landbridge khai thác các khu vực
dành cho các tàu thuyền thương mại và phục vụ du lịch. Sự hiện diện của
công ty Trung Quốc không ảnh hưởng đến an ninh của nước Úc. Darwin là
một hải cảng lớn và được coi là một mắt xích quan trọng trong chiến lược
phòng thủ của Canberra. Năm 2015, Landbridge giành được hợp đồng khai
thác một phần cảng Darwin ở phía bắc nước Úc, mà Darwin cũng là nơi Hải
Quân Hoa Kỳ đặt căn cứ.
(Reuters) - Matxcơva : Quan chức Nga nên sắm xe hơi của Nga và Trung Quốc.
Matxcơva hôm 20/10/2023 công bố một danh sách những loại xe mà các quan
chức Nga nên mua. Đứng đầu bảng là các hiệu xe Nga, như Lada và xe
Trung Quốc. Theo báo Kommersant, điện Kremlin từng khuyến cáo tránh dùng
điện thoại Iphone của Mỹ vì lý do « bảo mật an ninh ».
(Reuters) - Điện Kremlin rất bực mình vì Mỹ so sánh tổng thống Putin với phong trào Hồi Giáo Palestine Hamas.
Phát ngôn viên của phủ tổng thống Nga, Dmitri Peskov, họp báo trưa nay
20/10/2023, đánh giá « không thể chấp nhận » việc tổng thống Biden xem
nguyên thủ Nga và Hamas là hai « mối đe dọa tuy có khác nhau nhưng cùng
có một mục đích là phá hủy các nền dân chủ ».
(AFP) - Một công ty Ấn Độ ngừng cung cấp quân phục cho Israel.
Maryan Apparel, một hãng may của Ấn Độ đã quyết định ngừng hợp đồng
cung cấp quân trang cho lực lượng cảnh sát Israel vì các cuộc oanh kích
của nước này vào Gaza để trả đũa vụ tấn công của Hamas hôm 07/10 vừa
qua. Giám đốc điều hành của hãng ông Thomas Olickal nói quyết định này
được đưa ra là « theo mệnh lệnh của đạo đức ». Maryan Apparel
từ năm 2015 ký hợp đồng mỗi năm cung cấp 100 nghìn bộ quân phục cho cảnh
sát Israel. Lãnh đạo hãng Ấn Độ cho biết thêm, sẽ chỉ nối lại công việc
làm ăn với Israel khi hoà bình trở lại.
(AFP) - Kazakhstan bác thông tin cấm xuất khẩu nhiều mặt hàng bị trừng phạt sang Nga. Trong thông cáo tối 19/10/2023, bộ Thương Mại Kazakhstan khẳng định « không có bất kỳ lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa nào sang Nga trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt Nga ».
Lời đính chính được đưa ra ngay sau khi trong cùng ngày, thứ trưởng
Thương Mại của nước này cho biết nền kinh tế hàng đầu Trung Á đã ngừng
xuất khẩu sang lãnh thổ Nga 106 « sản phẩm bị cấm xuất sang Nga », trong đó có « drone, linh kiện điện tử, vật liệu đặc biệt và chip điện tử ».
(AFP) - Sau hai lần thất bại, trên nguyên tắc Hạ Viện Mỹ lại biểu quyết bầu chủ tịch mới. Các
dân biểu sẽ bỏ phiếu vào lúc 10 giờ sáng nay, 20/10/2023, giờ
Washington. Ghế chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ bị bỏ trống từ hôm 03/10/2023
sau khi một dân biểu của đảng Cộng Hòa đề xuất kiến nghị bất tín nhiệm
ông Kevin McCarthy. Gần 20 ngày qua, Hạ Viện Mỹ vẫn ở trong thế vô chủ
vào lúc mà Quốc Hội lưỡng viện cần nhanh chóng thông qua nhiều dự luật
về ngân sách liên bang, và nhất là các gói viện trợ khẩn cấp cho Ukraina
cũng như cho Israel.
(Le Figaro) - Pháp không lo thiếu món gan béo cho dịp Giáng Sinh. Sản
lượng món foie gras (gan béo) đã tăng 20% (đạt 9.800 tấn) trong năm
2023 sau « thảm họa » năm 2022 vì bệnh cúm gia cầm và khiến giá foie
gras tăng hơn 15%. Tuy nhiên, giá của món ăn truyền thống tại Pháp sẽ
tăng thêm « khoảng 5% » tại các siêu thị lớn trong dịp lễ cuối năm 2023.
************
Ông Biden nói Hamas tấn công để ngăn bình thường hóa quan hệ Saudi - Israel
Tổng
thống Mỹ Joe Biden giải thích vì sao Hamas gây xung đột vào thời điểm
này và cho rằng Israel nên hoãn đổ bộ để giải cứu thêm con tin. Nhưng
Tel Aviv dường như không muốn như vậy.
Ngày 20-10, Tổng thống Mỹ nói rằng cuộc tấn công ngày 7-10 của nhóm Hồi giáo Hamas vào Israel
nhằm ngăn khả năng bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia.
Vụ tấn công khiến hơn 1.400 người Israel thiệt mạng và đến nay đã có
hơn 4.000 người Palestine chết trong các vụ không kích đáp trả của Tel
Aviv vào Dải Gaza.
Saudi Arabia, một thủ lĩnh ở Trung Đông, đã ủng
hộ các nước láng giềng vùng Vịnh là Các tiểu vương quốc Ả Rập thống
nhất và Bahrain thiết lập quan hệ với Israel vào năm 2020. Tuy nhiên,
Riyadh vẫn chưa bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv, cho rằng trước
tiên cần thành lập một nhà nước của Palestine.
"Một trong những lý
do khiến Hamas hành động với Israel… họ biết rằng tôi sắp ngồi lại với
người Saudi", Hãng tin AFP dẫn lời ông Biden nói. Dù vậy, ông cho rằng
khả năng bình thường hóa quan hệ vẫn còn nhưng sẽ mất thời gian.
Hồi
tháng 6-2023, Ngoại trưởng Antony Blinken trong chuyến công du tới
Riyadh đã nhấn mạnh ưu tiên bình thường hóa quan hệ giữa Saudi và các
quốc gia Ả Rập. Sau khi Hamas tấn công Israel, ông Blinken cũng cho rằng
"sẽ không có gì ngạc nhiên khi một phần động cơ (của cuộc tấn công) có
thể là làm gián đoạn những nỗ lực gắn kết Saudi Arabia và Israel lại với
nhau".
Ngoài ra, ông Biden cho rằng Israel nên hoãn cuộc tấn công đổ bộ vào Gaza
cho đến khi có thêm con tin được giải cứu. Khi được hỏi liệu Tel Aviv
có nên hoãn tấn công hay không, ông Biden trả lời "có". Tuy nhiên, Nhà
Trắng sau đó giải thích rằng tổng thống Mỹ không nghe rõ câu hỏi và nghĩ
rằng ông được hỏi liệu có muốn giải cứu thêm con tin hay không.
Trước
đó, Hamas đã phóng thích 2 con tin người Mỹ và có hy vọng sẽ thả thêm
con tin trong số khoảng 200 người mà nhóm này đã bắt giữ sau vụ tấn công
cách đây 2 tuần.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn thân cận với các cuộc
đàm phán để thả các con tin đang bị Hamas bắt giữ cho biết việc thả hai
người Mỹ là "bước đầu tiên và các cuộc thảo luận đang diễn ra để có
thêm nhiều người được thả".
Thời gian qua, Mỹ và châu Âu đang thúc
Israel hoãn tấn công trên bộ vào Gaza để có thêm thời gian cho các cuộc
đàm phán bí mật đang được tiến hành nhằm giải phóng các con tin. Ngoài
ra, các nước cũng kêu gọi Tel Aviv đặt ra mục tiêu rõ ràng khi đưa quân
sang khu vực này và tránh chiếm đóng lâu dài.
"Hãy nghĩ về những
gì sẽ xảy ra và có chiến lược, không phải chỉ là động thái chiến thuật.
Chúng tôi kỳ vọng Israel hành động phù hợp với luật nhân đạo quốc tế",
Đài CNN dẫn lời một bộ trưởng quốc phòng NATO nói.
Israel tuyên bố sẽ "đánh đến khi nào thắng" Hamas
Ngày
20-10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ đánh đến khi chiến
thắng ở Gaza, cho thấy chính quyền của ông không có ý định trì hoãn việc
đổ bộ vào khu vực này sau khi hai con tin đã được giải thoát.
"Hai
trong số những người bị bắt cóc đã về nhà. Chúng tôi sẽ không từ bỏ nỗ
lực đưa tất cả những người bị bắt cóc và mất tích trở về. Đồng thời,
chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng", ông
Netanyahu quả quyết.
Nga, Trung tìm ra lý tưởng chung trong cuộc khủng hoảng Israel-Hamas
Reuters
5–6 minutes
Trong
khi sự tức giận đang gia tăng trên khắp Trung Đông vì các cuộc tấn công
của Israel ở Gaza, Trung Quốc và Nga đang tìm ra lý tưởng chung với các
nước trong khu vực để ủng hộ người Palestine.
Đối với Moscow và
Bắc Kinh, việc Israel bắn phá Gaza sau các cuộc tấn công của Hamas khiến
1.400 người Israel thiệt mạng là cơ hội để đánh bóng uy tín của họ với
tư cách là các nhà vô địch trong thế giới đang phát triển, trái ngược
với Hoa Kỳ, quốc gia luôn ủng hộ đồng minh Israel.
Trung Quốc liên tục kêu gọi kiềm chế và ngừng bắn nhưng cũng gay gắt chỉ trích Israel.
Truyền
thông nhà nước Trung Quốc đưa tin: “Các hành động của Israel đã vượt
quá phạm vi tự vệ”, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết trong
tuần này, đồng thời kêu gọi nước này ngừng “trừng phạt tập thể” đối với
cư dân Gaza.
Nga bày tỏ sự thông cảm với người Palestine trong khi
đổ lỗi cho Mỹ. “Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ đồng ý với tôi rằng đây là
một ví dụ sinh động về sự thất bại trong chính sách của Mỹ ở Trung
Đông”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong tuần này.
Cả ông
Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều tìm cách tăng cường mối
quan hệ với khu vực phía Nam bán cầu, nhìn thấy các cơ hội kinh tế và có
thể là một cách để đối trọng với ảnh hưởng ngoại giao của Mỹ và các
đồng minh.
Điều đó đã được thể hiện trong tuần này khi Trung Quốc
tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Sáng kiến Vành đai và Con đường đặc
trưng của ông Tập Cận Bình, vốn đã cho vay hàng trăm tỷ đô la cho các dự
án cơ sở hạ tầng trên khắp Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ Latin và Châu
Á.
Trung Quốc cho biết ông Putin đã tham dự và gặp ông Tập trong
cuộc hội đàm kéo dài ba giờ, trong đó có “trao đổi quan điểm sâu sắc về
tình hình Palestine-Israel”.
Ông Jon Alterman, giám đốc Chương
trình Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở
Washington, nói: “Nếu Hoa Kỳ có thể tập hợp thế giới một cách hiệu quả
thì điều đó thật tệ cho họ (Trung Quốc, Nga). Nếu Hoa Kỳ và các đồng
minh ngày càng bị cô lập, họ sẽ thấy điều đó là tốt cho họ.”
Hỗ trợ cho Palestine
Mặc dù chiến lược của Nga và Trung Quốc ở Trung Đông không hoàn toàn giống nhau nhưng chúng có nhiều điểm chung.
Nga
chỉ trích gay gắt Mỹ nhưng Trung Quốc hầu như tránh chỉ trích nước này,
trái ngược với thời kỳ đầu trong cuộc chiến Ukraine, khi sự ủng hộ của
Trung Quốc đối với Nga đã gây chú ý đối với lập trường ngoại giao của
nước này.
Trung Quốc báo hiệu ảnh hưởng ngày càng tăng của mình ở
Trung Đông trong năm nay khi công bố một thỏa thuận bất ngờ về việc khôi
phục quan hệ giữa Ả Rập Xê-Út và Iran.
Nga cũng đang cải thiện
mối quan hệ với Iran, trong đó có việc cung cấp máy bay không người lái
của Iran và mục đích chung là ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Cả Trung Quốc và Nga đều có lịch sử ủng hộ người Palestine - và chỉ trích điều mà họ nói là việc Hoa Kỳ gạt họ ra ngoài lề.
Ông
Jean-Loup Samaan, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Trung Đông thuộc Đại
học Quốc gia Singapore, nói: “Rõ ràng có sự quan tâm chung trong việc
nhấn mạnh vai trò tiêu cực của Mỹ trong cuộc xung đột”.
“Và điều đó phù hợp với câu chuyện rộng hơn của họ về sự cần thiết phải xây dựng một trật tự thế giới thay thế Mỹ.”
Truyền
thông nhà nước Nga cho biết họ đang gửi viện trợ nhân đạo tới Gaza và
Trung Quốc đã cử đặc phái viên Trung Đông tới khu vực này để gặp đại
diện đặc biệt của Nga. Nga hôm 19/10 cho biết họ đang phối hợp chính
sách Trung Đông với Trung Quốc.
Trong khi các phương tiện truyền
thông Trung Quốc đưa tin về các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10,
thì kể từ đó, các tin tức đã đưa ra những hình ảnh về sự đau khổ của
người Palestine, trích dẫn các nguồn tin người Palestine nói rằng Israel
phải chịu trách nhiệm.
Bà Carice Witte, giám đốc của SIGNAL
Group, cơ quan nghiên cứu quan hệ Trung Quốc-Israel có trụ sở tại Tel
Aviv, nói: “Truyền thông ở Trung Quốc không nói về sự thật gây sốc cho
thế giới hôm 7/10. Thay vào đó, chỉ nói về việc Israel ném bom Gaza mà
không giải thích rằng mục tiêu chỉ là cơ sở hạ tầng của Hamas”.
Tìm kiếm đồng minh
Cuộc chiến của Nga ở Ukraine mang lại cho nước này thêm động lực để liên kết với chính nghĩa của người Palestine.
Hoa
Kỳ đã cố gắng, nhưng với thành công hạn chế, để thuyết phục miền Nam
toàn cầu tập hợp lại phía sau Ukraine. Việc miêu tả Hoa Kỳ là người điều
khiển cuộc xung đột Nga-Ukraine làm giảm bớt nỗ lực đó.
Ông Alterman nhận thấy động lực tương tự đối với Trung Quốc, quốc gia coi Mỹ là đối thủ địa chính trị chính của mình.
Ông
Alterman nói: “Trung Quốc đang cố gắng chơi quân bài phía nam toàn cầu,
bất chấp mối quan hệ chặt chẽ của nước này với Israel. Hơn cả việc thực
sự ủng hộ Hamas, nước này đang âm thầm giúp xây dựng sự phản kháng
trước những nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng sự hỗ trợ quốc tế cho Israel”.
Bà
Ma Xiaolin, chuyên gia về Trung Đông và giáo sư tại Đại học Nghiên cứu
Quốc tế Chiết Giang, cho biết Trung Quốc đang có thái độ ngang bằng giữa
người Palestine và Israel nhưng nếu bị thúc ép, họ sẽ đứng về phía các
đối tác Ả Rập.
“Nếu Israel, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, mở rộng quy
mô và phạm vi của cuộc chiến và gây ra nhiều thương vong hơn, Trung Quốc
chắc chắn sẽ nghiêng cán cân theo hướng có lợi cho người Palestine”, bà
Ma nói.
Tòa Bạch Ốc yêu cầu Quốc hội chi 106 tỷ đô cho Ukraine, Israel, an ninh biên giới
Reuters
5–6 minutes
Tòa
Bạch Ốc ngày 20/10 yêu cầu Quốc hội cấp gần 106 tỷ đô la để tài trợ cho
các kế hoạch đầy tham vọng đối với Ukraine, Israel và an ninh biên giới
Hoa Kỳ, nhưng không có chiến lược để có được nguồn tiền từ Quốc hội vốn
đang lâm vào thế khó.
Yêu cầu tài trợ của Tổng thống Joe Biden
được đưa ra vài ngày sau khi ông đến thăm Israel và cam kết đoàn kết khi
nước này bắn phá Gaza sau cuộc tấn công của các phần tử hiếu chiến
Hamas khiến 1.400 người thiệt mạng ở miền nam Israel.
Bằng cách
gộp nguồn tài trợ của Israel với Ukraine, an ninh biên giới, hỗ trợ
người tị nạn, các biện pháp chống lại Trung Quốc và các ưu tiên gây
tranh cãi sôi nổi khác, tổng thống Đảng Dân chủ đang hy vọng ông đã tạo
ra một dự luật chi tiêu an ninh quốc gia cần phải thông qua để có thể
giành được sự ủng hộ trong Hạ viện hỗn loạn.
Hạ viện mà đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát vào năm ngoái, đã không có người lãnh đạo trong 18 ngày.
Một
số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ngày càng hoài nghi về sự cần thiết phải
tài trợ cho cuộc chiến giữa Ukraine với Nga và đe dọa sẽ ngừng hoạt động
chính phủ hoàn toàn để chấm dứt tình trạng thâm hụt ngân sách kinh niên
và chi tiêu tài chính của Mỹ do khoản nợ 31,4 nghìn tỷ đô la gây ra.
Giám
đốc ngân sách của ông Biden, Shalanda Young, cho biết trong một bức thư
gửi quyền Chủ tịch Hạ viện Patrick McHenry: “Thế giới đang theo dõi và
người dân Mỹ có lý do chính đáng mong đợi các nhà lãnh đạo của họ đoàn
kết và thực hiện những ưu tiên này”. “Tôi kêu gọi Quốc hội giải quyết
chúng như một phần của thỏa thuận lưỡng đảng toàn diện trong những tuần
tới.”
Trong cuộc gọi với các phóng viên, bà Young cho biết vai trò
của Tòa Bạch Ốc là đề ra các nhu cầu và lợi ích của đất nước, chứ không
phải can thiệp vào cuộc tranh giành chức chủ tịch hạ viện.
Bà
nói: “Chúng tôi đang thực hiện công việc của mình ở đây bằng cách cho
Quốc hội biết những nhu cầu quan trọng là gì và chúng tôi mong đợi họ
hành động và hành động nhanh chóng”.
Bà cũng nói với Quốc hội về
kế hoạch đệ trình một yêu cầu tài trợ khác để đối phó với thiên tai,
Internet tốc độ cao, chăm sóc trẻ em và trả lương cho lính cứu hỏa vùng
đất hoang “trong những ngày tới”.
Khoảng 14,3 tỷ đô la trong yêu
cầu tài trợ hôm 20/10 cho năm tài chính 2024 sẽ được dành cho Israel,
phần lớn trong số đó để hỗ trợ các hệ thống phòng không và phi đạn của
nước này cũng như các hoạt động mua vũ khí khác. Israel đã tuyên bố sẽ
quét sạch Hamas, lực lượng cai trị Gaza, sau cuộc tấn công hôm 7/10 của
các phần tử hiếu chiến Hồi giáo Hamas.
Ông Jim Jordan, người bảo
thủ theo đường lối cứng rắn, một đồng minh của cựu Tổng thống Đảng Cộng
hòa Donald Trump, người phản đối viện trợ thêm cho Ukraine, đã nêu lên
vấn đề Israel trong nỗ lực lần thứ ba kiếm đủ phiếu bầu cho vị trí lãnh
đạo Hạ viện.
Ông Jordan nói: “Chúng ta hoàn thành việc này càng
sớm thì càng tốt cho người dân Mỹ, những người mong đợi chúng ta làm
việc cho họ cũng như cho bạn bè và đồng minh của chúng ta như nhà nước
Israel vĩ đại”.
Ông Biden cũng muốn có hơn 9 tỷ đô la để cứu trợ
nhân đạo, bao gồm cả Israel và Gaza, nơi người dân đang phải đối mặt với
cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ.
Đề nghị này cũng bao
gồm 13,6 tỷ đô la dành cho an ninh biên giới Hoa Kỳ để đối phó với số
lượng lớn người nhập cư Mỹ Latin và Caribê ở biên giới phía nam cũng như
việc buôn bán fentanyl và 4 tỷ đô la hỗ trợ quân sự và tài chính của
chính phủ được thiết kế để chống lại các nỗ lực khu vực của Trung Quốc ở
châu Á. Nguồn tài trợ cũng sẽ hỗ trợ quan hệ đối tác an ninh “AUKUS”
Thái Bình Dương giữa Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
Nhưng phần tiền
mặt lớn nhất, 61,4 tỷ đô la, sẽ thuộc về Ukraine. Yêu cầu này bao gồm
hàng tỷ đô la để bổ sung trang thiết bị quân sự và sẽ cung cấp viện trợ
và hỗ trợ về kinh tế, an ninh cho những người tị nạn ở Hoa Kỳ. Cuộc
chiến với Nga đã kéo dài được 20 tháng và ông Biden đã tuyên bố sẽ hỗ
trợ Ukraine vô thời hạn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy
viết ngày 20/10 trên mạng xã hội: “Sự ủng hộ vững chắc của lưỡng đảng
dành cho Ukraine ở Hoa Kỳ là vô cùng đáng khích lệ đối với tất cả các
chiến binh của chúng tôi và cho toàn bộ đất nước chúng tôi”. Ông nói:
“Đầu tư của Mỹ vào quốc phòng của Ukraine sẽ đảm bảo an ninh lâu dài cho
toàn bộ châu Âu và thế giới”. Ông Zelenskyy đã nói chuyện với ông Biden
vào ngày 19/10.
Khoảng 4 trong số 10 người được hỏi trong cuộc
thăm dò của Reuters/Ipsos tiến hành tuần trước cho rằng Mỹ nên ủng hộ vị
thế của Israel trong cuộc xung đột hiện tại khi được đưa ra một loạt
lựa chọn. Gần một nửa cho rằng người Mỹ nên giữ thái độ trung lập hoặc
không tham gia.
Trong một cuộc thăm dò riêng của Reuters/Ipsos hồi
đầu tháng này, tỷ lệ tương tự cũng đồng ý với tuyên bố rằng Washington
“nên cung cấp vũ khí cho Ukraine”.
“Sự lãnh đạo của Mỹ là thứ gắn
kết thế giới lại với nhau. Các liên minh của Mỹ là thứ giúp chúng ta,
nước Mỹ, được an toàn,” ông Biden nói trong bài phát biểu tại Phòng Bầu
dục trước quốc dân vào tối ngày 19/10.
Hai
con tin người Mỹ được cánh vũ trang của Hamas trả tự do ngày 20/10 được
xác định là cư dân Chicago, bà Judith Tai Raanan và con gái Natalie
Shoshana Raanan, người mà Israel cho biết đang trên đường đến một căn cứ
quân sự ở miền trung Israel để được đoàn tụ với gia đình.
Thủ
tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay hai mẹ con bà Raanan bị Hamas
bắt cóc khi họ đang lưu trú tại Kibbutz Nahal Oz. Theo anh trai của
Natalie Raanan, ông Ben Raanan ở Denver, thì cả hai đã đến thăm thân mẫu
của bà Judith Raanan để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 của bà. Lời kể của
người anh trai được tờ Denver Post đăng tải.
Hai mẹ con bà Raanan
đã được bàn giao cho lực lượng Israel ở biên giới Dải Gaza và đang
“trên đường tới điểm hẹn tại một căn cứ quân sự ở miền trung đất nước,
nơi các thân nhân trong gia đình đang đợi họ”, ông Netanyahu nói trong
một tuyên bố.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảm ơn Qatar và Israel vì sự hợp tác của họ trong việc đảm bảo phóng thích hai nữ con tin này.
Báo chí Mỹ đưa tin họ là cư dân Evanston, ngoại ô Chicago của Illinois.
Hamas
nói họ đã bắt giữ khoảng 200 con tin trong vụ tàn sát ngày 7/10 được
thực hiện từ Dải Gaza nhắm vào các cộng đồng và căn cứ quân sự ở miền
nam Israel, một phần của cuộc tấn công đẫm máu nhất vào nước này kể từ
cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1973.
Lực lượng hiếu chiến được
Iran hậu thuẫn cho biết có thêm 50 người bị bắt giữ bởi các nhóm vũ
trang khác ở vùng đất ven biển của người Palestine. Họ nói hơn 20 con
tin đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhưng không cung
cấp thêm chi tiết.
Người Israel vẫn đang bối rối với cuộc tấn công của Hamas và hình ảnh đồng bào họ bị đưa đến Gaza, nơi do Hamas cai trị.
Các lựa chọn của Israel bị trở ngại
Nhưng
các lựa chọn của ông Netanyahu để quật lại Hamas chắc chắn sẽ bị cản
trở bởi lo ngại về sự an toàn của những người Israel bị bắt giữ trong
cuộc đột kích.
Ông Netanyahu đã thề sẽ “trả thù mạnh mẽ”, nhưng số
phận của binh lính, người già, phụ nữ và trẻ em Israel bị đưa vào Gaza
khiến cách Israel thực hiện lời hứa đó trở nên phức tạp hơn trong khi
vẫn tuân thủ nguyên tắc lâu đời là không để ai bị bỏ lại phía sau.
Nỗ
lực giải cứu tất cả những người mà Hamas cho biết hiện đang bị giam giữ
ở các địa điểm khác nhau có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của họ. Tuy
nhiên, các cuộc đàm phán kéo dài với Hamas về việc trao đổi tù nhân sẽ
là một chiến thắng to lớn cho kẻ thù không đội trời chung của Israel.
Đối
với ông Netanyahu, việc đảm bảo tự do cho con tin đi kèm với những ký
ức cá nhân đau đớn. Năm 1976, anh trai của ông bị giết khi giải cứu con
tin tại sân bay Entebbe ở Uganda, một hành động mà ông Netanyahu cho
rằng đã định hình cuộc sống tương lai của ông.
Trung tá Yonatan
“Yoni” Netanyahu dẫn đầu một đội tấn công gồm 29 lính biệt kích xông vào
nhà ga sân bay để giải cứu người Israel và những người khác khỏi chuyến
bay của Air France đã bị những kẻ không tặc người Palestine và Đức
chuyển hướng đến Uganda.
Các quan chức Mỹ và Anh cho biết họ đã
làm việc với Qatar để đảm bảo việc thả các con tin, bao gồm cả công dân
của họ, bị giam giữ ở Gaza.
Các quốc gia khác cho biết công dân của họ đang bị giam giữ bao gồm Thái Lan, Argentina, Đức, Pháp và Bồ Đào Nha.
Phát
ngôn viên của Lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam của Hamas, Abu Ubaida, cho
biết Hamas đã thả hai công dân Mỹ “vì lý do nhân đạo và để chứng minh
cho người dân Mỹ và thế giới thấy rằng những tuyên bố của (Tổng thống
Joe) Biden và chính quyền phát xít của ông ta là sai lầm và vô căn cứ.”
Israel
đã đáp trả cuộc tấn công ngày 7/10 của các tay súng Hamas khiến 1.400
người Israel thiệt mạng bằng cách tấn công Gaza bằng các cuộc không
kích, giết chết hơn 4.000 người và cho biết họ sẽ hành động để giải
thoát các con tin trong khi tiêu diệt Hamas.
Israel đã tập trung
xe tăng và quân đội gần biên giới của Gaza để chuẩn bị cho một cuộc xâm
lược trên bộ, đồng thời kêu gọi người Palestine sơ tán khỏi phía bắc
Gaza, nơi Israel cho biết Hamas đã ẩn náu trong các đường hầm ở đó.
Israel cũng tuyên bố rằng việc phong tỏa hoàn toàn khu vực này sẽ không chấm dứt trừ khi các con tin Israel được giải thoát.
Cánh
vũ trang của Hamas cho biết vào ngày 16/10 rằng những người không phải
là người Israel bị bắt cóc là “khách” sẽ được thả “khi hoàn cảnh thực tế
cho phép”.
Hamas đã công bố một đoạn video về cô Mia Schem, một
phụ nữ Israel gốc Pháp 21 tuổi bị bắt tại một bữa tiệc khiêu vũ. Trong
video, cô xuất hiện ở một địa điểm không xác định và đang được một nhân
viên y tế không rõ danh tính điều trị vết thương ở cánh tay.
Hamas
đã gợi ý rằng các con tin có thể được trao đổi để lấy 6.000 người
Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel, nhưng Israel khó có
thể đồng ý với điều đó khi họ đang trong tình trạng chiến tranh.
Năm
2011, Israel đã trao đổi hàng trăm tù nhân Palestine để giành được tự
do cho một binh sĩ Israel, Gilad Shalit, người đã bị giam giữ 5 năm.
**********
Tin tức thế giới 21-10: Hy vọng thêm con tin được thả ở Gaza; Ông Trump bị phạt 5.000 USD
* Hiện Qatar đóng vai trò chính trong thương lượng với Hamas thả con tin * Ai Cập lo sợ di cư ồ ạt từ Dải Gaza * Hamas tuyên bố bom đạn của Israel đã giết hại khoảng 20 con tin
Chiến sự Israel - Hamas
* Mỹ tìm cách giải cứu toàn bộ con tin ở Gaza.
Sau khi phong trào Hồi giáo Hamas thả hai con tin người Mỹ, chính quyền
Tổng thống Joe Biden cam kết với các gia đình con tin rằng Washington
sẽ tìm mọi cách để giải thoát những người còn lại.
"Chúng tôi sẽ
không dừng lại cho đến khi đưa được những người thân yêu của họ về nhà.
Với tư cách là tổng thống, tôi không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn
của những người Mỹ bị bắt làm con tin trên khắp thế giới", Hãng tin AFP
dẫn lời ông Biden.
Ngày 20-10, Mỹ và Israel xác nhận Hamas đã thả 2
con tin Judith Tai Raanan (59 tuổi) và con gái Natalie Shoshana Raanan
(19 tuổi), đến từ Chicago, Mỹ. Họ là những con tin đầu tiên được giải
thoát.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết một nhóm từ Đại sứ
quán Mỹ tại Israel sẽ sớm gặp lại hai công dân Mỹ được trả tự do. Ông
cho biết vẫn còn 10 người Mỹ chưa được tìm thấy.
"Chúng tôi biết
rằng một số người trong số họ đang bị Hamas bắt làm con tin", ông
Blinken nói và kêu gọi Hamas thả toàn bộ con tin.
Hamas cho biết
đang làm việc với các bên trung gian để phóng thích thêm các con tin.
Trước đó, nhóm này nói rằng hơn 50 người bị bắt giữ bởi các nhóm vũ
trang khác ở vùng ven biển của Palestine. Nhóm này thông báo hơn 20 con
tin đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhưng không nói
chi tiết.
* Pháp tin sẽ có thêm con tin được thả. Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh Qatar đóng một vai trò quan trọng
trong việc giải cứu các con tin, đồng thời nói rằng ông tin sẽ có thêm
con tin được thả.
Theo ông Macron, Pháp cũng đang nỗ lực để giải
cứu con tin. "Các cuộc thảo luận mà chúng tôi đang tiến hành... thông
qua nhiều mối liên hệ khác nhau và đặc biệt là Qatar, mang lại cho chúng
tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể tìm ra giải pháp để đưa càng nhiều
con tin ra ngoài càng tốt", nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh.
Gia đình
của các con tin tại Gaza cũng đang hối thúc Hội Chữ Thập đỏ giải cứu
con tin. Trước đó, Reuters dẫn nguồn thân cận với các cuộc đàm phán con
tin đang bị Hamas bắt giữ cho biết việc thả hai người Mỹ là "bước đầu
tiên và các cuộc thảo luận đang diễn ra để có thêm nhiều người được
thả".
* Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến giám sát viện trợ nhân đạo cho Gaza
Tổng
thư ký Antonio Guterres đến cửa khẩu biên giới Rafah giữa Ai Cập và Dải
Gaza ngày 20-10 để giám sát các nỗ lực nhằm thúc đẩy cung cấp viện trợ nhân đạo.
Nhà
lãnh đạo Liên Hiệp Quốc khẳng định những chuyến xe viện trợ cần phải di
chuyển nhanh nhất và nhiều nhất có thể để chuyển hàng cứu trợ cho người
dân Dải Gaza.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết
những chiếc xe tải đầu tiên chở viện trợ tới Gaza sẽ đi qua cửa khẩu
Rafah từ Ai Cập trong vòng hai ngày tới. "Trong 24 đến 48 giờ tới, 20 xe
tải đầu tiên sẽ đi qua biên giới", ông Biden nói khi gặp các lãnh đạo
Liên minh châu Âu tại Nhà Trắng ngày 20-10.
Ông Biden nói rằng
Israel và Ai Cập đã cam kết cho phép viện trợ đi qua nhưng đường cao tốc
phải được sửa lại vì đang trong "tình trạng rất tồi tệ".
* Ai Cập phản đối một cuộc di cư ồ ạt từ Dải Gaza.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi nhấn mạnh Ai Cập sẽ không cho
phép một cuộc di cư dân sự từ Dải Gaza sang Bán đảo Sinai vì đây sẽ là
một cuộc di cư nguy hiểm, có thể chấm dứt sự nghiệp đấu tranh của người
Palestine, đồng thời khẳng định Cairo mong muốn nguy cơ này không trở
thành hiện thực.
Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc cung cấp viện trợ một cách liên tục và bền vững cho Gaza, bao
gồm thực phẩm, vật tư y tế và các hình thức viện trợ nhân đạo khác để hỗ
trợ 2,3 triệu người Palestine đang sinh sống ở dải đất ven biển này.
* Ông Trump bị phạt 5.000 USD, bị dọa bỏ tù.
Thẩm phán Arthur Engoron chủ trì phiên tòa xét xử gian lận dân sự của
ông Donald Trump ở New York đã phạt cựu tổng thống Mỹ 5.000 USD vì không
tuân thủ lệnh hạn chế hồi đầu tháng 10, trong đó "cấm tất cả các bên
đăng bài, gửi email hoặc nói chuyện công khai" về các nhân viên tòa án.
Lệnh cấm được đưa ra sau khi ông Trump đăng bài xúc phạm một thư ký tòa trên mạng xã hội Truth Social của ông.
Dù bài viết đã được gỡ bỏ trên Truth nhưng nó vẫn còn trên trang chiến dịch tranh cử 2024 của ông Trump.
Tuy
phía cựu tổng thống Mỹ giải thích đó là "vô ý", ông Engoron vẫn cảnh
báo "những vi phạm trong tương lai, dù cố ý hay vô ý, sẽ khiến người vi
phạm phải chịu các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn nhiều".
* Hạ viện Mỹ vẫn bế tắc trong việc tìm lãnh đạo.
Quyền Chủ tịch Hạ viện Mỹ Patrick McHenry ngày 20-10 cho biết Hạ viện
sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tiếp theo để chọn ra chủ tịch ngay khi Đảng
Cộng hòa chọn ra một ứng cử viên mới.
Trước đó, ứng viên Jim
Jordan, người theo đường lối bảo thủ cứng rắn và người trung thành với
cựu tổng thống Donald Trump, bị loại khỏi cuộc đua sau khi tiếp tục
không vượt qua vòng bỏ phiếu thứ ba.
* Thêm 1 cựu luật sư của ông Trump nhận tội can thiệp kết quả bầu cử.
Ngày 20-10, ông Kenneth Chesebro thừa nhận âm mưu nộp tài liệu giả, một
ngày sau khi một cựu luật sư khác của ông Trump là bà Sidney Powell
cũng nhận tội.
Hãng tin Reuters dẫn thỏa thuận nhận tội cho biết
ông Chesebro đã đồng ý làm chứng chống lại ông Trump và 15 đồng phạm
khác trong vụ án gian lận kết quả bầu cử ở bang này. Đổi lại, ông sẽ bị
kết án 5 năm quản chế và trả 5.000 USD tiền bồi thường.
Như vậy,
các công tố viên bang Georgia hiện đã nắm trong tay hai thành viên trong
nhóm pháp lý của ông Trump, những người đóng vai trò quan trọng trong
nỗ lực của cựu tổng thống Mỹ nhằm lật ngược thất bại trước đảng viên
Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bỏ phiếu năm 2020.
* Ukraine đẩy lùi đợt tấn công mới của Nga ở miền đông. Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các lực lượng nước này đã
chặn cuộc tấn công dữ dội mới của Nga vào thị trấn Avdiivka phía đông và
đang giữ vững vị trí trong cuộc giao tranh ác liệt.
"Những ngày
này, tổn thất của Nga thực sự đáng kinh ngạc và đó chính xác là tổn thất
mà Ukraine cần", ông Zelensky nói khi cùng các chỉ huy quân sự hàng đầu
đến thăm khu vực phía nam Kherson.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng
Nga thông báo đã ngăn cản nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm thiết lập vị
trí trên bờ sông Dnipro do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .