Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 24 -9 -2023

xxx

HoaLuc 8
**********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Việt Nam hành quyết tử tù Lê Văn Mạnh bất chấp can thiệp của quốc tế. Một luật sư hôm nay, 23/09/203, xác nhận Việt Nam hôm qua đã hành quyết tử tù Lê Văn Mạnh, bị kết án từ năm 2005 về tội cưỡng hiếp và sát hại một bé gái 13 tuổi ở tỉnh Thanh Hóa. Theo Ủy ban Quốc tế các Luật gia, công an đã tra tấn để buộc Lê Văn Mạnh nhận tội. Sau đó Mạnh đã chối tội, khẳng định đã bị công an đánh đập thô bạo. Gia đình đã kiến nghị lên chủ tịch nước xin hoãn hành quyết. Trong tuần này, các phái bộ ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu, Canada, Na Uy và Anh Quốc ở Việt Nam cũng đã kêu gọi chính quyền khoan hồng đối với tử tù Lê Văn Mạnh.

(Reuters) - Ngoại trưởng Mỹ - Nhật - Hàn bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về khả năng hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Thông cáo của bộ Ngoại Giao Hàn Quốc hôm nay 23/09/2023 cho biết, trong cuộc họp ngày hôm qua, ngoại trưởng ba nước đã nhất trí « phản ứng một cách cứng rắn » trước « mọi hành vi đe dọa đến an ninh khu vực Đông Bắc Á ». Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tiếp nguyên thủ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và không loại trừ khả năng đẩy mạnh hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng.

(AFP) - Hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất bóng đánh golf tại Đài Loan, ít nhất 6 người chết và khoảng 100 người bị thương. Theo các giới chức địa phương, nhà máy tại huyện Bình Đông, phía nam đảo Đài Loan đã phát nổ chiều tối 22/09/2023. Suốt cả đêm, lính cứu hỏa không dập được đám cháy. Tổng thống Thái Anh Văn đã đến hiện trường vào sáng sớm hôm nay, thăm hỏi gia đình các nạn nhân và cho mở điều tra về nguyên nhân hỏa hoạn.

(AFP) - Tuần hành chống nạn kỳ thị và bạo lực của cảnh sát tại Pháp. Hàng chục ngàn người trên toàn quốc theo dự báo sẽ hưởng ứng kêu gọi xuống đường biểu tình chống nạn kỳ thị và bạo lực của cảnh sát. Cánh tả cực đoan và nhiều tổ chức hội đoàn đưa ra lời kêu gọi này. Nhiều văn nghệ sĩ của Pháp thông báo tham gia tuần hành. Các giới chức an ninh dự trù có khoảng từ 24.000 đến 30.000 người tuần hành, riêng tại thủ đô Paris con số này sẽ dao động từ 3.000 đến 6.000, trong đó cảnh sát cần theo dõi từ 200 đến 400 đối tượng thuộc diện « nguy cơ cao », tức là có thể gây bạo động. 

(AFP) - Sập đường cao tốc tại Thủy Điển, ba người bị thương nhẹ. Một đoạn cả trăm mét đường cao tốc gần thành phố Göteborg, miền tây nam Thụy Điển bị sập vào sáng sớm ngày hôm nay 23/09/2023. Hàng chục chiếc xe, một trung tâm thương mại và một hiệu ăn bị hư hại. Theo điều tra sơ khởi, sạt lở đất tại một công trường xây dựng gần đó là nguyên nhân gây tai nạn.

(New York Times) - Hoa Kỳ: Một phụ nữ lãnh án tù vì mua thuốc phá thai cho con gái. Một phụ nữ ở bang Nebraska, Hoa Kỳ, đã bị kết án 2 năm tù do đã đặt mua trên mạng thuốc phá thai cho con gái 17 tuổi, lúc đó đã mang thai quá 6 tháng. Do uống thuốc này, cô gái đã sanh sớm và bào thai đã chết. Hai mẹ con đã chôn bào thai. 

(AFP) - Một đảo nhỏ ở Thái Bình Dương kêu gọi quyên góp tiền để bảo vệ hệ sinh thái. Niue, một đảo nhỏ ở Thái Bình Dương chỉ có 1.700 dân, trong tuần này đã kêu gọi quyên góp tiền trên mạng để bảo vệ hệ sinh thái biển của đảo. Họ kêu gọi mỗi người đóng góp số tiền tương đương 140 euro để bảo trợ cho việc bảo vệ mỗi km vuông của Thái Bình Dương.


************

Ukraine kiểm soát làng ở miền nam, Nga công bố thiệt hại vụ tập kích ở Crưm


Theo CNN, trong ngày 23/9, ông Oleksandr Tarnavsky - chỉ huy lực lượng Ukraine ở miền nam cho biết, quân đội nước này đã tiến sâu hơn vào phòng tuyến của Nga và giành quyền kiểm soát làng Verbove. Verbove nằm cách ngôi làng chiến lược Robotyne ở vùng Zaporizhzia vài km.

"Chúng tôi đã có những bước đột phá theo hướng Verbove. Tốc độ tiến lên của chúng tôi chậm hơn dự tính, nhưng điều quan trọng là vượt qua được phòng tuyến của đối thủ", ông Tarnavsky nói.

Quân đội Ukraine ở Zaporizhzia. Ảnh: Reuters

Chỉ huy Tarnavsky nhận định, tốc độ phản công của nước này chỉ thực sự cải thiện khi giành được thành phố Tomak. Từ Tokmak, lực lượng Ukraine sẽ tiến tiếp về phía nam để đến bờ Biển Azov, hình thành một hành lang chia cách các vùng kiểm soát của Nga tại tiền tuyến phía nam.

Cũng theo chỉ huy người Ukraine, các thành viên tập đoàn Wagner thỉnh thoảng xuất hiện ở Zaporizhzia. "Tôi không chắc về tình hình ở Kherson và những nơi khác, nhưng chúng tôi vẫn đụng độ thành viên Wagner tại đây", ông Tarnavsky nói thêm.

Nga công bố thiệt hại vụ trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crưm bị tập kích

Theo Pravda, trong ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc một quân nhân thiệt mạng khi trụ sở Hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol bị Ukraine tập kích.

"Trong quá trình đẩy lùi cuộc tập kích của đối thủ, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn thành công 5 tên lửa. Đã có một quân nhân thiệt mạng và tòa nhà trụ sở của hạm đội bị hư hại", thông báo của Nga cho biết.

Ảnh chụp vệ tinh sau khi trụ sở Hạm đội Biển Đen bị tập kích. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SOF) lại nói rằng vụ tập kích đã khiến hàng chục binh lính thương vong.

"Chiến dịch 'Crab Trap' (Bẫy Cua) đã giúp chúng tôi tập kích trụ sở Hạm đội Biển Đen đúng lúc và chính xác. Cuộc tập kích khiến hàng chục binh lính của đối thủ thiệt mạng và bị thương, bao gồm cả sĩ quan cấp cao", đại diện SOF tiết lộ.

Thụy Điển xác nhận gửi xe tăng cho Ukraine

Theo Army Recognition, Bộ Quốc phòng Thụy Điển mới đây đã xác nhận việc chuyển giao 10 xe tăng Stridsvagn 122 cho Ukraine. Ngoài xe tăng, Stockholm còn gửi cho Kiev các phụ kiện của hệ thống phòng không IRIS-T và HAWK.

Stridsvagn 122 là phiên bản xe tăng Leopard 2A5 dành riêng cho Thụy Điển. Xe tăng này được trang bị pháo nòng trơn 120mm Rheinmetall Rh-120 L/44, có khả năng phóng đạn xuyên giáp, đạn chống tăng và đạn nổ mạnh. Stridsvagn 122 cũng có hệ thống áo giáp hiện đại hơn so với các phiên bản tiền nhiệm.


***********
bbc.com

Việt Nam sẽ ký mua chiến đấu cơ F-16 của Hoa Kỳ? - BBC News Tiếng Việt



Getty Images

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Chiến đấu cơ F-16 trong một màn trình diễn tại Triển lãm Hàng không Thái Bình Dương, tổ chức tại Hoa Kỳ hồi 10/2022

Chính quyền ông Biden đang có các cuộc đàm phán với Việt Nam về một thỏa thuận chuyển giao vũ khí lớn nhất trong lịch sử giữa hai cựu thù, hãng tin Reuters loan tin.

Gói vũ khí có thể sẽ được chuyển giao trong năm tới, với việc mua bán các chiến đấu cơ F-16, theo Reuters.

Thỏa thuận, nếu được thực hiện, sẽ gạt Nga sang bên lề trong quan hệ mua bán vũ khí với Việt Nam. Moscow vốn là đối tác truyền thống của Hà Nội trong việc cung ứng các vũ khí của Nga sản xuất, có giá thành thấp hơn nhiều so với hàng Mỹ.

Thỏa thuận vũ khí lớn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng sẽ khiến cho Bắc Kinh khó chịu, trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang tiếp tục diễn ra ở Biển Đông, và Hà Nội đang muốn tăng năng lực phòng thủ trên biển.

Hiện vẫn còn trong giai đoạn đàm phán sơ khởi ban đầu, chưa có nội dung chi tiết nào được đưa ra. Tuy nhiên, thỏa thuận mua bán vũ khí là một chủ đề then chốt trong các cuộc thảo luận chính thức giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tại Hà Nội, New York và Washington trong tháng qua, Reuters nói.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội hôm 10-11/9 vừa qua, hai nước đã công bố nâng cấp quan hệ song phương từ mức 'đối tác toàn diện' lên 'đối tác chiến lược toàn diện'. Việc nâng cấp này khiến cho vị thế của Washington trong quan hệ với Việt Nam nay ngang bằng với quan hệ của Hà Nội với hai đồng minh lâu đời, Nga và Trung Quốc.

Đa dạng hóa kho vũ khí

Quân đội Việt Nam vốn chủ yếu dựa vào vũ khí, khí tài của Nga, nhưng các khoản chi để mua sắm hàng Nga đã giảm mạnh trong những năm gần đây.

Theo số liệu từ Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), thời điểm Việt Nam nhập khẩu vũ khí Nga nhiều nhất là năm 2014, với tổng trị giá 1 tỷ đô la. Đến 2021, con số này chỉ còn là 72 triệu đô la.

SIPRI nói từ năm 1995 đến 2021, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 9,07 tỷ USD vũ khí, trong đó Nga chiếm 7,4 tỷ USD (81,6%).

Lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam đã được gỡ bỏ vào năm 2016, tuy nhiên, xuất khẩu của Hoa Kỳ vào nước này kể từ đó vẫn bị giới hạn ở tàu tuần duyên, máy bay huấn luyện và công tác đào tạo sử dụng thiết bị, trong lúc Nga cung ứng tới khoảng 80% cho kho vũ khí đạn dược của Việt Nam.

Trong khoảng một thập niên qua, tổng chi phí của Việt Nam vào việc nhập khẩu vũ khí, thiết bị và đào tạo quân sự Hoa Kỳ đạt chưa tới 400 triệu đô la, Reuters nói.

Sau khi Nga mở cuộc chiến tại Ukraine, Việt Nam dường như đang tăng tốc đa dạng hóa kho vũ khí của mình ngoài Nga, thông qua mua vũ khí từ Mỹ, Israel, Hà Lan và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng vẫn rất tích cực đàm phán với Nga về một thỏa thuận cung ứng vũ khí mới.

Hồi trung tuần tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang tham dự hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 11 (MCIS-11) và Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự quốc tế 2023 (Army 2023) tại Moscow.

Tại đây, Tướng Giang đã có cuộc gặp với ông Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga, và có buổi làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu, truyền thông Việt Nam nói.

Tính tương thích trong vũ khí sẽ là một vấn đề lớn cho Việt Nam khi muốn theo đuổi chiến lược đa dạng hóa kho vũ khí của mình.

Getty Images

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

F-16 được sử dụng rộng rãi trên thế giới và được coi là một lựa chọn ưa thích cho việc hiện đại hóa quân đội

'F-16, đứa con ra đời từ Cuộc chiến Việt Nam'

Theo bài blog của cây viết Sebastien Roblin đăng trên trang tin NationalInterest.org chuyên về an ninh, quốc phòng và ngoại giao Hoa Kỳ, chiến đấu cơ F-16 ra đời từ những trải nghiệm không mấy dễ chịu của các phi công Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam.

Thời đó, các chiến đấu cơ F-4 Phantom nặng nề với công nghệ tên lửa tầm xa chưa hoàn thiện và thiếu khả năng dịch chuyển linh hoạt trong phạm vi hẹp đã khá vất vả khi đương đầu với phi công Bắc Việt trong các cuộc không chiến. Điều này khiến Hoa Kỳ nhận ra rằng họ cần có một loại phi cơ nhẹ, giá thành rẻ để có thể tối ưu hóa năng lực chiến đấu trong các cuộc không chiến giáp lá cà.

Là một trong số ít các loại chiến đấu cơ hàng đầu thế giới về tính hiệu quả chi phí, F-16 rất nhanh nhẹn, linh hoạt so với các chiến đấu cơ động cơ kép kềnh càng hơn như F-15 Eagle, với mức chi phí chưa tới một nửa.

Vào năm 2017, giá thành một chiếc F-16 là khoảng 27 triệu đô la Mỹ, và cho đến nay nó vẫn là loại phi cơ được lựa chọn nhiều nhất cho việc hiện đại hóa quân sự.

Được chuẩn thuận từ 1976, trong số 4500 chiếc đã xuất xưởng tính đến năm 2021, có gần 2700 chiếc vẫn đang hoạt động ở khoảng 26 quốc gia khác nhau.


************

voatiengviet.com

Nga gọi phương Tây là ‘đế chế dối trá,’ bác bỏ nỗ lực khôi phục thỏa thuận ngũ cốc

Reuters

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày thứ Bảy gọi phương Tây là “đế chế dối trá” và nói các đề xuất mới nhất của Liên Hợp Quốc nhằm khôi phục sáng kiến về vận chuyển ngũ cốc từ Biển Đen sẽ không đi đến đâu vì chúng đã không thực hiện được những lời hứa đưa ra với Moscow.

Ông Lavrov phát biểu sau một tuần ngoại giao toàn cầu dồn dập tại cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, nơi Ukraine và các đồng minh phương Tây tìm cách vận động sự ủng hộ dành cho Kyiv khi nước này chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Trong lá thư gửi ông Lavrov vào tháng trước, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres vạch ra bốn biện pháp mà LHQ có thể hỗ trợ thực hiện để cải thiện xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga nhằm thuyết phục Moscow quay trở lại thỏa thuận Biển Đen, vốn cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua hành lang này và giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lương thực toàn cầu.

"Chúng tôi đã giải thích với Tổng thư ký tại sao các đề xuất của ông ấy không thực hiện được. Chúng tôi không bác bỏ chúng. Đơn giản là chúng không thực tế và không thể thực hiện được," ông Lavrov nói.

Ông cho biết kế hoạch hòa bình 10 điểm do Kyiv thúc đẩy là "hoàn toàn không khả thi" và xung đột sẽ được giải quyết trên chiến trường nếu Ukraine và phương Tây quyết làm như vậy.

Ông Lavrov nói thêm rằng Moscow đã rời bỏ sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen vì những lời hứa với Nga - bao gồm cả việc dỡ bỏ các chế tài đối với một ngân hàng Nga và kết nối lại ngân hàng này với hệ thống SWIFT toàn cầu - đã không được đáp ứng.

Nga từ bỏ thỏa thuận vào tháng 7, một năm sau khi được LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian điều giải để chống lại cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu mà LHQ cho là đã trở nên tồi tệ hơn do Nga xâm lược Ukraine - cả hai đều là những nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới.

Ukraine đã xuất khẩu gần 33 triệu tấn ngũ cốc theo thỏa thuận mà LHQ cho biết đã mang lại lợi ích cho các quốc gia nghèo bằng cách giúp giảm giá lương thực hơn 20% trên toàn cầu.

Ông Lavrov nói ông sẽ tới thăm Bình Nhưỡng vào tháng sau để tiếp tục đàm phán với người tương nhiệm của nước này sau các thỏa thuận gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Moscow.

Ông Lavrov cáo buộc phương Tây mang tư tưởng thuộc địa mới trong các cuộc đàm phán với các nước đang phát triển để giành lấy sự ủng hộ cho Ukraine trong cuộc chiến. Thay vào đó, ông Lavrov nói về "đa số toàn cầu" đang bị lừa phỉnh bởi phương Tây, mà ông mô tả là "đế chế dối trá."


********

voatiengviet.com

Reuters: Mỹ và Việt Nam đang đàm phán bước đầu về thỏa thuận mua vũ khí

Reuters

Chính quyền Biden đang đàm phán với Việt Nam về một thỏa thuận chuyển giao vũ khí lớn nhất trong lịch sử giữa hai nước từng là đối thủ thời Chiến tranh Lạnh, Reuters đưa tin, dẫn nguồn là hai người biết về thỏa thuận này.

Một gói vũ khí, có thể được chung quyết vào năm sau, bao gồm một thương vụ bán một phi đội máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Việt Nam khi nước này đối mặt với căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông có tranh chấp, một nguồn tin nói với Reuters.

Thỏa thuận này vẫn đang ở giai đoạn đầu, với các điều khoản chính xác vẫn chưa bàn bạc xong, và có thể không đạt được sự đồng thuận. Nhưng đó là chủ đề chính của các cuộc đàm phán chính thức giữa Việt-Nam và Mỹ tại Hà Nội, New York và Washington trong tháng qua.

Washington đang xem xét cơ cấu các điều khoản cho vay đặc biệt đối với các thiết bị đắt tiền có thể giúp Hà Nội thoát khỏi sự lệ thuộc truyền thống vào vũ khí giá rẻ do Nga sản xuất, theo một nguồn tin khác giấu tên.

Người phát ngôn của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận, Reuters cho biết.

“Chúng tôi có mối quan hệ an ninh rất hữu hiệu và đầy hứa hẹn với phía Việt Nam và chúng tôi nhận thấy có chuyển động thú vị từ phía họ trong một số hệ thống của Mỹ, đặc biệt là bất kỳ thứ gì có thể giúp họ theo dõi tốt hơn lĩnh vực hàng hải của mình, có thể là máy bay vận tải và một số nền tảng khác,” một quan chức Mỹ nói.

Một thỏa thuận vũ khí lớn giữa Mỹ và Việt Nam có thể khiến Trung Quốc, nước láng giềng lớn hơn của Việt Nam, vốn đang cảnh giác với những nỗ lực của phương Tây nhằm kiềm chế Bắc Kinh, theo Reuters. Tranh chấp lãnh thổ âm ỉ kéo dài giữa Việt Nam và Trung Quốc đang nóng lên ở Biển Đông, theo các nhà quan sát, là lý do tại sao Việt Nam đang tìm cách xây dựng hệ thống phòng thủ trên biển.

Chính quyền Biden cho biết họ đang cố gắng cân bằng cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc, bao gồm cả ở Thái Bình Dương, và quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ giữa hai siêu cường quốc.

Đầu tháng này, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Mỹ lên vị thế ngoại giao cao nhất của Hà Nội - đối tác chiến lược toàn diện - cùng với Trung Quốc và Nga, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm nước này.

Bước ngoặt ngoại giao này đánh dấu một bước chuyển hướng rõ ràng gần nửa thế kỉ sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc.

Kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ vào năm 2016, xuất khẩu quốc phòng của Mỹ sang Việt Nam chỉ giới hạn ở các tàu tuần duyên và máy bay huấn luyện, trong khi Nga cung cấp khoảng 80% kho vũ khí của nước này.

Việt Nam chi khoảng 2 tỉ đôla mỗi năm để nhập khẩu vũ khí và Washington lạc quan rằng về lâu dài, họ có thể chuyển một phần ngân sách đó sang vũ khí từ Mỹ hoặc các đồng minh và đối tác của Mỹ, đặc biệt là Hàn Quốc và Ấn Độ.

Chi phí vũ khí của Mỹ là một trở ngại lớn, cũng như việc huấn luyện sử dụng thiết bị, và là một trong những lý do khiến nước này mua ít hơn 400 triệu đôla vũ khí của Mỹ trong thập niên qua.

Trong khi đó, cuộc chiến ở Ukraine đã làm phức tạp thêm mối quan hệ lâu đời của Hà Nội với Moscow, khiến cho việc mua vật tư và phụ tùng cho vũ khí do Nga sản xuất trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang tích cực đàm phán với Moscow về một thỏa thuận cung cấp vũ khí mới mà có thể kích hoạt các chế tài của Mỹ, Reuters đưa tin


*********

rfi.fr

Mỹ đàm phán với Việt Nam về một thỏa thuận mua bán vũ khí

Thanh Hà

Hãng tin Anh Reuters ngày 23/09/2023 trích dẫn hai nguồn tin thông thạo cho biết chính quyền Biden đang đàm phán với Việt Nam về một thỏa thuận mua bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước cựu thù. Thỏa thuận có thể được đúc kết vào năm tới. Washington không loại trừ khả năng cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Hà Nội. Thỏa thuận này chắc chắn sẽ gặp phản ứng mạnh từ Trung Quốc và giúp Việt Nam bớt phụ thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí của Nga.

Đăng ngày:

2 phút

Reuters cho biết thêm đàm phán giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện chỉ mới ở « giai đoạn đầu » và kế hoạch cũng có thể bất thành, nhưng đây là một trong những điểm chính trong các cuộc trao đổi giữa đại diện của hai nước đã diễn ra từ cả tháng nay tại Hà Nội, Washington và New York. Một quan chức Mỹ, được Reuters trích dẫn giải thích thêm là kế hoạch này có thể bao gồm luôn cả hợp đồng bán chiến đấu cơ F-16 của Mỹ cho Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng tại Biển Đông. Một nguồn tin thứ nhì cho Reuters biết là Washington đang tìm phương án hỗ trợ tài chính, để lôi kéo Việt Nam về phía mình, xa rời nhà cung cấp truyền thống là Nga.

Việt Nam đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc và là một khách hàng mua vũ khí của Nga.

Nhà Trắng cũng như bộ Ngoại Giao Việt Nam đều đã từ chối bình luận về tin trên. Tuy nhiên, theo lời một quan chức Mỹ, « quan hệ về an ninh giữa Hoa Kỳ với Việt Nam rất hiệu quả và đầy hứa hẹn ». Chính quyền Biden muốn cung cấp cho Việt Nam một số công cụ để « tăng cường khả năng giám sát trên biển, cũng có thể là máy bay vận tải ».

Trong chuyến công du Việt Nam hai ngày 10 và 11/09/2023, tổng thống Joe Biden và tổng bí thư Đảng Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng chính thức nâng quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện, tức là mức cao nhất. Từ năm 2016, Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, tuy nhiên Nga vẫn là nguồn cung cấp đến 80 % trang thiết bị quân sự cho Hà Nội. Reuters nhắc lại, mỗi năm Việt Nam mua khoảng 2 tỷ đô la vũ khí của nước ngoài.


*********

Tin tức thế giới 24-9: Trong lá thư ông Kim gửi ông Tập; Ông Biden tiêm thêm vắc xin COVID-19


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm của ông Tập tới Bình Nhưỡng, ngày 21-6-2019 - Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm của ông Tập tới Bình Nhưỡng, ngày 21-6-2019 - Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong Un gửi thư cho ông Tập Cận Bình

Ngày 24-9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong thư, ông Kim Jong Un bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Trung Quốc.

Bức thư nhằm đáp lại lời chúc mừng mà ông Tập Cận Bình gửi cho ông Kim Jong Un, nhân dịp Quốc khánh Triều Tiên 9-9. Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược và hợp tác với Triều Tiên.

"Tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác và hữu nghị Triều Tiên - Trung Quốc sẽ phát triển vững chắc, phù hợp với yêu cầu của thời đại mới và mong muốn của nhân dân hai nước", ông Kim nói trong bức thư gửi ngày 21-9.

Chiến sự Ukraine - Nga

* Ngoại trưởng Nga nói đề xuất khôi phục thỏa thuận ngũ cốc chưa thực tế. Ngày 23-9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có phát biểu sau một tuần ngoại giao tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ), nơi mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tham dự.

Trên diễn đàn, ông Lavrov nói rằng mặc dù Nga không bác bỏ những nỗ lực của LHQ nhằm khôi phục thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, nhưng đề xuất chưa thực tế.

Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen do LHQ làm trung gian vào tháng 7-2022 đã mở ra lối đi cho ngũ cốc Ukraine, qua đó hạ giá thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, Nga đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng trước vì cho rằng hoạt động xuất khẩu của họ không được bảo đảm.

Đề xuất gần đây nhất của LHQ gửi cho Nga là vào tháng trước. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres vạch ra 4 biện pháp mà tổ chức này có thể tiến hành ngay lập tức nếu Nga đồng ý nối lại thỏa thuận.

"Chúng tôi đã giải thích với tổng thư ký tại sao các đề xuất của ông ấy không hiệu quả. Chúng tôi không bác bỏ chúng. Chúng đơn giản là không thực tế. Chúng không thực hiện được", ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng nói với báo giới rằng kế hoạch hòa bình 10 điểm do Kiev thúc đẩy là "hoàn toàn không khả thi".

* Giáo hoàng Francis nói các nước đang "chơi đùa" với Ukraine. Theo Giáo hoàng, một số nước ban đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine, sau đó rút lại các cam kết.

Giáo hoàng đưa ra nhận xét khi đang trên máy bay trở về sau chuyến đi tới thành phố cảng Marseille của Pháp. Theo Giáo hoàng, "dường như lợi ích trong cuộc chiến này không chỉ liên quan đến vấn đề của hai nước Ukraine - Nga, mà còn liên quan đến việc bán vũ khí".

"Bây giờ một số quốc gia đang muốn rút, không muốn cung cấp vũ khí cho Ukraine", Giáo hoàng nói ngày 23-9.

Khi được yêu cầu làm rõ, người phát ngôn Vatican Matteo Bruni cho biết Giáo hoàng Francis không có lập trường về việc các quốc gia nên tiếp tục gửi hay ngừng gửi vũ khí đến Ukraine.

Một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ, phải đối mặt với áp lực chính trị nội bộ trong việc ngừng hẳn hoặc cắt giảm chi tiêu cho vũ khí gửi đến Ukraine.

Chào mừng khách quý

Không quân Pháp và Không quân Hoàng gia Anh biểu diễn bay qua Tháp Eiffel ở Paris, ngày 20-9-2023, trong buổi lễ chào đón Vua Anh Charles III trong ngày đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp - Ảnh: AFP

Không quân Pháp và Không quân Hoàng gia Anh biểu diễn bay qua tháp Eiffel ở Paris, ngày 20-9-2023, trong buổi lễ chào đón Vua Anh Charles III trong ngày đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp - Ảnh: AFP

Bạo lực ở Pháp

* Hàng chục ngàn người đã tuần hành ở Pháp ngày 23-9, nhằm phản đối bạo lực của cảnh sát. Cuộc tuần hành trên toàn quốc diễn ra chưa đầy 3 tháng sau vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên, khởi đầu cho cuộc bạo loạn kéo dài hơn một tuần ở Paris và các nơi khác.

Tại Paris ngày 23-9, người dân ở mọi lứa tuổi giương cao các biểu ngữ như: "Chấm dứt bạo lực nhà nước", "Đừng tha thứ hoặc lãng quên" hoặc "Luật pháp giết người"…

Những người biểu tình nhắm đến điều 435-1 của bộ luật an ninh nội bộ, được ban hành vào năm 2017, cho phép lực lượng pháp luật và trật tự nổ súng trong trường hợp nghi phạm từ chối tuân thủ.

Các công đoàn cho biết khoảng 80.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp, trong đó có 15.000 người ở Paris, nhưng Bộ Nội vụ đưa ra con số 31.300 người, trong đó có 9.000 người ở Paris.

* Pháp góp 150 triệu USD chống đói nghèo. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 23-9 đã công bố cam kết trị giá 150 triệu USD cho Quỹ phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD). Đây là khoản cam kết lớn nhất của một chính phủ.

IFAD có trụ sở tại Rome, thuộc LHQ, có chức năng giải quyết tình trạng nghèo đói ở các vùng nông thôn của những nước đang phát triển.

Nhà lãnh đạo Pháp đưa ra thông báo qua video tại Lễ hội Công dân toàn cầu ở công viên Trung tâm New York (Mỹ).

Ông Macron nói: "Chúng ta phải cùng nhau chiến đấu chống lại nghèo đói, biến đổi khí hậu và vì đa dạng sinh học. Đây là lý do tại sao chúng tôi cũng muốn tham gia".

Tổng thống Mỹ tiêm vắc xin COVID-19 tăng cường

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiêm vắc xin COVID-19 cập nhật và vắc xin cúm - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiêm vắc xin COVID-19 cập nhật và vắc xin cúm - Ảnh: REUTERS

Bác sĩ riêng của tổng thống Mỹ, ông Kevin O'Connor, cho biết ông Biden đã tiêm một liều vắc xin COVID-19 cập nhật và một liều vắc xin ngừa cúm hằng năm.

Theo ông O'Connor, ông Biden mong muốn bản thân sẽ làm tấm gương cho việc tiêm vắc xin.

Tuần trước, cơ quan chức năng Mỹ đã cấp phép cho phiên bản cập nhật của vắc xin COVID-19 của Pfizer và Moderna. Vắc xin mới thích ứng tốt hơn với các biến thể của vi rút đang lưu hành.

Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người Mỹ từ 60 tuổi trở lên tiêm vắc xin phòng vi rút hợp bào hô hấp RSV gây viêm phổi.

* Báo động dịch cúm gia cầm bùng phát nhanh tại Nam Phi. Nước này đang phải đối mặt với tình trạng cúm gia cầm tồi tệ nhất kể từ đầu năm.

Tuyên bố của nhà sản xuất Quantum Foods (ngày 22-9) cho biết công ty này đã thiệt hại gần 2 triệu con gà vì dịch bệnh. 

Trước đó, một nhà sản xuất lớn khác - Astral Foods (ngày 21-9) cũng nhận định: “Dịch cúm gia cầm bùng phát là đợt bùng phát tồi tệ nhất mà Nam Phi từng chứng kiến” và “đã gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trứng thực phẩm ra thị trường và dự kiến nguồn cung thịt gia cầm vào chuỗi giá trị có thể bị ảnh hưởng tiêu cực trong những tháng tới".


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 24 -9 -2023

xxx

HoaLuc 8
**********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) - Việt Nam hành quyết tử tù Lê Văn Mạnh bất chấp can thiệp của quốc tế. Một luật sư hôm nay, 23/09/203, xác nhận Việt Nam hôm qua đã hành quyết tử tù Lê Văn Mạnh, bị kết án từ năm 2005 về tội cưỡng hiếp và sát hại một bé gái 13 tuổi ở tỉnh Thanh Hóa. Theo Ủy ban Quốc tế các Luật gia, công an đã tra tấn để buộc Lê Văn Mạnh nhận tội. Sau đó Mạnh đã chối tội, khẳng định đã bị công an đánh đập thô bạo. Gia đình đã kiến nghị lên chủ tịch nước xin hoãn hành quyết. Trong tuần này, các phái bộ ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu, Canada, Na Uy và Anh Quốc ở Việt Nam cũng đã kêu gọi chính quyền khoan hồng đối với tử tù Lê Văn Mạnh.

(Reuters) - Ngoại trưởng Mỹ - Nhật - Hàn bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về khả năng hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Thông cáo của bộ Ngoại Giao Hàn Quốc hôm nay 23/09/2023 cho biết, trong cuộc họp ngày hôm qua, ngoại trưởng ba nước đã nhất trí « phản ứng một cách cứng rắn » trước « mọi hành vi đe dọa đến an ninh khu vực Đông Bắc Á ». Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tiếp nguyên thủ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và không loại trừ khả năng đẩy mạnh hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng.

(AFP) - Hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất bóng đánh golf tại Đài Loan, ít nhất 6 người chết và khoảng 100 người bị thương. Theo các giới chức địa phương, nhà máy tại huyện Bình Đông, phía nam đảo Đài Loan đã phát nổ chiều tối 22/09/2023. Suốt cả đêm, lính cứu hỏa không dập được đám cháy. Tổng thống Thái Anh Văn đã đến hiện trường vào sáng sớm hôm nay, thăm hỏi gia đình các nạn nhân và cho mở điều tra về nguyên nhân hỏa hoạn.

(AFP) - Tuần hành chống nạn kỳ thị và bạo lực của cảnh sát tại Pháp. Hàng chục ngàn người trên toàn quốc theo dự báo sẽ hưởng ứng kêu gọi xuống đường biểu tình chống nạn kỳ thị và bạo lực của cảnh sát. Cánh tả cực đoan và nhiều tổ chức hội đoàn đưa ra lời kêu gọi này. Nhiều văn nghệ sĩ của Pháp thông báo tham gia tuần hành. Các giới chức an ninh dự trù có khoảng từ 24.000 đến 30.000 người tuần hành, riêng tại thủ đô Paris con số này sẽ dao động từ 3.000 đến 6.000, trong đó cảnh sát cần theo dõi từ 200 đến 400 đối tượng thuộc diện « nguy cơ cao », tức là có thể gây bạo động. 

(AFP) - Sập đường cao tốc tại Thủy Điển, ba người bị thương nhẹ. Một đoạn cả trăm mét đường cao tốc gần thành phố Göteborg, miền tây nam Thụy Điển bị sập vào sáng sớm ngày hôm nay 23/09/2023. Hàng chục chiếc xe, một trung tâm thương mại và một hiệu ăn bị hư hại. Theo điều tra sơ khởi, sạt lở đất tại một công trường xây dựng gần đó là nguyên nhân gây tai nạn.

(New York Times) - Hoa Kỳ: Một phụ nữ lãnh án tù vì mua thuốc phá thai cho con gái. Một phụ nữ ở bang Nebraska, Hoa Kỳ, đã bị kết án 2 năm tù do đã đặt mua trên mạng thuốc phá thai cho con gái 17 tuổi, lúc đó đã mang thai quá 6 tháng. Do uống thuốc này, cô gái đã sanh sớm và bào thai đã chết. Hai mẹ con đã chôn bào thai. 

(AFP) - Một đảo nhỏ ở Thái Bình Dương kêu gọi quyên góp tiền để bảo vệ hệ sinh thái. Niue, một đảo nhỏ ở Thái Bình Dương chỉ có 1.700 dân, trong tuần này đã kêu gọi quyên góp tiền trên mạng để bảo vệ hệ sinh thái biển của đảo. Họ kêu gọi mỗi người đóng góp số tiền tương đương 140 euro để bảo trợ cho việc bảo vệ mỗi km vuông của Thái Bình Dương.


************

Ukraine kiểm soát làng ở miền nam, Nga công bố thiệt hại vụ tập kích ở Crưm


Theo CNN, trong ngày 23/9, ông Oleksandr Tarnavsky - chỉ huy lực lượng Ukraine ở miền nam cho biết, quân đội nước này đã tiến sâu hơn vào phòng tuyến của Nga và giành quyền kiểm soát làng Verbove. Verbove nằm cách ngôi làng chiến lược Robotyne ở vùng Zaporizhzia vài km.

"Chúng tôi đã có những bước đột phá theo hướng Verbove. Tốc độ tiến lên của chúng tôi chậm hơn dự tính, nhưng điều quan trọng là vượt qua được phòng tuyến của đối thủ", ông Tarnavsky nói.

Quân đội Ukraine ở Zaporizhzia. Ảnh: Reuters

Chỉ huy Tarnavsky nhận định, tốc độ phản công của nước này chỉ thực sự cải thiện khi giành được thành phố Tomak. Từ Tokmak, lực lượng Ukraine sẽ tiến tiếp về phía nam để đến bờ Biển Azov, hình thành một hành lang chia cách các vùng kiểm soát của Nga tại tiền tuyến phía nam.

Cũng theo chỉ huy người Ukraine, các thành viên tập đoàn Wagner thỉnh thoảng xuất hiện ở Zaporizhzia. "Tôi không chắc về tình hình ở Kherson và những nơi khác, nhưng chúng tôi vẫn đụng độ thành viên Wagner tại đây", ông Tarnavsky nói thêm.

Nga công bố thiệt hại vụ trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crưm bị tập kích

Theo Pravda, trong ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc một quân nhân thiệt mạng khi trụ sở Hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol bị Ukraine tập kích.

"Trong quá trình đẩy lùi cuộc tập kích của đối thủ, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn thành công 5 tên lửa. Đã có một quân nhân thiệt mạng và tòa nhà trụ sở của hạm đội bị hư hại", thông báo của Nga cho biết.

Ảnh chụp vệ tinh sau khi trụ sở Hạm đội Biển Đen bị tập kích. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SOF) lại nói rằng vụ tập kích đã khiến hàng chục binh lính thương vong.

"Chiến dịch 'Crab Trap' (Bẫy Cua) đã giúp chúng tôi tập kích trụ sở Hạm đội Biển Đen đúng lúc và chính xác. Cuộc tập kích khiến hàng chục binh lính của đối thủ thiệt mạng và bị thương, bao gồm cả sĩ quan cấp cao", đại diện SOF tiết lộ.

Thụy Điển xác nhận gửi xe tăng cho Ukraine

Theo Army Recognition, Bộ Quốc phòng Thụy Điển mới đây đã xác nhận việc chuyển giao 10 xe tăng Stridsvagn 122 cho Ukraine. Ngoài xe tăng, Stockholm còn gửi cho Kiev các phụ kiện của hệ thống phòng không IRIS-T và HAWK.

Stridsvagn 122 là phiên bản xe tăng Leopard 2A5 dành riêng cho Thụy Điển. Xe tăng này được trang bị pháo nòng trơn 120mm Rheinmetall Rh-120 L/44, có khả năng phóng đạn xuyên giáp, đạn chống tăng và đạn nổ mạnh. Stridsvagn 122 cũng có hệ thống áo giáp hiện đại hơn so với các phiên bản tiền nhiệm.


***********
bbc.com

Việt Nam sẽ ký mua chiến đấu cơ F-16 của Hoa Kỳ? - BBC News Tiếng Việt



Getty Images

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Chiến đấu cơ F-16 trong một màn trình diễn tại Triển lãm Hàng không Thái Bình Dương, tổ chức tại Hoa Kỳ hồi 10/2022

Chính quyền ông Biden đang có các cuộc đàm phán với Việt Nam về một thỏa thuận chuyển giao vũ khí lớn nhất trong lịch sử giữa hai cựu thù, hãng tin Reuters loan tin.

Gói vũ khí có thể sẽ được chuyển giao trong năm tới, với việc mua bán các chiến đấu cơ F-16, theo Reuters.

Thỏa thuận, nếu được thực hiện, sẽ gạt Nga sang bên lề trong quan hệ mua bán vũ khí với Việt Nam. Moscow vốn là đối tác truyền thống của Hà Nội trong việc cung ứng các vũ khí của Nga sản xuất, có giá thành thấp hơn nhiều so với hàng Mỹ.

Thỏa thuận vũ khí lớn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng sẽ khiến cho Bắc Kinh khó chịu, trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang tiếp tục diễn ra ở Biển Đông, và Hà Nội đang muốn tăng năng lực phòng thủ trên biển.

Hiện vẫn còn trong giai đoạn đàm phán sơ khởi ban đầu, chưa có nội dung chi tiết nào được đưa ra. Tuy nhiên, thỏa thuận mua bán vũ khí là một chủ đề then chốt trong các cuộc thảo luận chính thức giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tại Hà Nội, New York và Washington trong tháng qua, Reuters nói.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội hôm 10-11/9 vừa qua, hai nước đã công bố nâng cấp quan hệ song phương từ mức 'đối tác toàn diện' lên 'đối tác chiến lược toàn diện'. Việc nâng cấp này khiến cho vị thế của Washington trong quan hệ với Việt Nam nay ngang bằng với quan hệ của Hà Nội với hai đồng minh lâu đời, Nga và Trung Quốc.

Đa dạng hóa kho vũ khí

Quân đội Việt Nam vốn chủ yếu dựa vào vũ khí, khí tài của Nga, nhưng các khoản chi để mua sắm hàng Nga đã giảm mạnh trong những năm gần đây.

Theo số liệu từ Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), thời điểm Việt Nam nhập khẩu vũ khí Nga nhiều nhất là năm 2014, với tổng trị giá 1 tỷ đô la. Đến 2021, con số này chỉ còn là 72 triệu đô la.

SIPRI nói từ năm 1995 đến 2021, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 9,07 tỷ USD vũ khí, trong đó Nga chiếm 7,4 tỷ USD (81,6%).

Lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam đã được gỡ bỏ vào năm 2016, tuy nhiên, xuất khẩu của Hoa Kỳ vào nước này kể từ đó vẫn bị giới hạn ở tàu tuần duyên, máy bay huấn luyện và công tác đào tạo sử dụng thiết bị, trong lúc Nga cung ứng tới khoảng 80% cho kho vũ khí đạn dược của Việt Nam.

Trong khoảng một thập niên qua, tổng chi phí của Việt Nam vào việc nhập khẩu vũ khí, thiết bị và đào tạo quân sự Hoa Kỳ đạt chưa tới 400 triệu đô la, Reuters nói.

Sau khi Nga mở cuộc chiến tại Ukraine, Việt Nam dường như đang tăng tốc đa dạng hóa kho vũ khí của mình ngoài Nga, thông qua mua vũ khí từ Mỹ, Israel, Hà Lan và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng vẫn rất tích cực đàm phán với Nga về một thỏa thuận cung ứng vũ khí mới.

Hồi trung tuần tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang tham dự hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 11 (MCIS-11) và Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự quốc tế 2023 (Army 2023) tại Moscow.

Tại đây, Tướng Giang đã có cuộc gặp với ông Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga, và có buổi làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu, truyền thông Việt Nam nói.

Tính tương thích trong vũ khí sẽ là một vấn đề lớn cho Việt Nam khi muốn theo đuổi chiến lược đa dạng hóa kho vũ khí của mình.

Getty Images

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

F-16 được sử dụng rộng rãi trên thế giới và được coi là một lựa chọn ưa thích cho việc hiện đại hóa quân đội

'F-16, đứa con ra đời từ Cuộc chiến Việt Nam'

Theo bài blog của cây viết Sebastien Roblin đăng trên trang tin NationalInterest.org chuyên về an ninh, quốc phòng và ngoại giao Hoa Kỳ, chiến đấu cơ F-16 ra đời từ những trải nghiệm không mấy dễ chịu của các phi công Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam.

Thời đó, các chiến đấu cơ F-4 Phantom nặng nề với công nghệ tên lửa tầm xa chưa hoàn thiện và thiếu khả năng dịch chuyển linh hoạt trong phạm vi hẹp đã khá vất vả khi đương đầu với phi công Bắc Việt trong các cuộc không chiến. Điều này khiến Hoa Kỳ nhận ra rằng họ cần có một loại phi cơ nhẹ, giá thành rẻ để có thể tối ưu hóa năng lực chiến đấu trong các cuộc không chiến giáp lá cà.

Là một trong số ít các loại chiến đấu cơ hàng đầu thế giới về tính hiệu quả chi phí, F-16 rất nhanh nhẹn, linh hoạt so với các chiến đấu cơ động cơ kép kềnh càng hơn như F-15 Eagle, với mức chi phí chưa tới một nửa.

Vào năm 2017, giá thành một chiếc F-16 là khoảng 27 triệu đô la Mỹ, và cho đến nay nó vẫn là loại phi cơ được lựa chọn nhiều nhất cho việc hiện đại hóa quân sự.

Được chuẩn thuận từ 1976, trong số 4500 chiếc đã xuất xưởng tính đến năm 2021, có gần 2700 chiếc vẫn đang hoạt động ở khoảng 26 quốc gia khác nhau.


************

voatiengviet.com

Nga gọi phương Tây là ‘đế chế dối trá,’ bác bỏ nỗ lực khôi phục thỏa thuận ngũ cốc

Reuters

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày thứ Bảy gọi phương Tây là “đế chế dối trá” và nói các đề xuất mới nhất của Liên Hợp Quốc nhằm khôi phục sáng kiến về vận chuyển ngũ cốc từ Biển Đen sẽ không đi đến đâu vì chúng đã không thực hiện được những lời hứa đưa ra với Moscow.

Ông Lavrov phát biểu sau một tuần ngoại giao toàn cầu dồn dập tại cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, nơi Ukraine và các đồng minh phương Tây tìm cách vận động sự ủng hộ dành cho Kyiv khi nước này chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Trong lá thư gửi ông Lavrov vào tháng trước, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres vạch ra bốn biện pháp mà LHQ có thể hỗ trợ thực hiện để cải thiện xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga nhằm thuyết phục Moscow quay trở lại thỏa thuận Biển Đen, vốn cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua hành lang này và giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lương thực toàn cầu.

"Chúng tôi đã giải thích với Tổng thư ký tại sao các đề xuất của ông ấy không thực hiện được. Chúng tôi không bác bỏ chúng. Đơn giản là chúng không thực tế và không thể thực hiện được," ông Lavrov nói.

Ông cho biết kế hoạch hòa bình 10 điểm do Kyiv thúc đẩy là "hoàn toàn không khả thi" và xung đột sẽ được giải quyết trên chiến trường nếu Ukraine và phương Tây quyết làm như vậy.

Ông Lavrov nói thêm rằng Moscow đã rời bỏ sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen vì những lời hứa với Nga - bao gồm cả việc dỡ bỏ các chế tài đối với một ngân hàng Nga và kết nối lại ngân hàng này với hệ thống SWIFT toàn cầu - đã không được đáp ứng.

Nga từ bỏ thỏa thuận vào tháng 7, một năm sau khi được LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian điều giải để chống lại cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu mà LHQ cho là đã trở nên tồi tệ hơn do Nga xâm lược Ukraine - cả hai đều là những nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới.

Ukraine đã xuất khẩu gần 33 triệu tấn ngũ cốc theo thỏa thuận mà LHQ cho biết đã mang lại lợi ích cho các quốc gia nghèo bằng cách giúp giảm giá lương thực hơn 20% trên toàn cầu.

Ông Lavrov nói ông sẽ tới thăm Bình Nhưỡng vào tháng sau để tiếp tục đàm phán với người tương nhiệm của nước này sau các thỏa thuận gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Moscow.

Ông Lavrov cáo buộc phương Tây mang tư tưởng thuộc địa mới trong các cuộc đàm phán với các nước đang phát triển để giành lấy sự ủng hộ cho Ukraine trong cuộc chiến. Thay vào đó, ông Lavrov nói về "đa số toàn cầu" đang bị lừa phỉnh bởi phương Tây, mà ông mô tả là "đế chế dối trá."


********

voatiengviet.com

Reuters: Mỹ và Việt Nam đang đàm phán bước đầu về thỏa thuận mua vũ khí

Reuters

Chính quyền Biden đang đàm phán với Việt Nam về một thỏa thuận chuyển giao vũ khí lớn nhất trong lịch sử giữa hai nước từng là đối thủ thời Chiến tranh Lạnh, Reuters đưa tin, dẫn nguồn là hai người biết về thỏa thuận này.

Một gói vũ khí, có thể được chung quyết vào năm sau, bao gồm một thương vụ bán một phi đội máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Việt Nam khi nước này đối mặt với căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông có tranh chấp, một nguồn tin nói với Reuters.

Thỏa thuận này vẫn đang ở giai đoạn đầu, với các điều khoản chính xác vẫn chưa bàn bạc xong, và có thể không đạt được sự đồng thuận. Nhưng đó là chủ đề chính của các cuộc đàm phán chính thức giữa Việt-Nam và Mỹ tại Hà Nội, New York và Washington trong tháng qua.

Washington đang xem xét cơ cấu các điều khoản cho vay đặc biệt đối với các thiết bị đắt tiền có thể giúp Hà Nội thoát khỏi sự lệ thuộc truyền thống vào vũ khí giá rẻ do Nga sản xuất, theo một nguồn tin khác giấu tên.

Người phát ngôn của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận, Reuters cho biết.

“Chúng tôi có mối quan hệ an ninh rất hữu hiệu và đầy hứa hẹn với phía Việt Nam và chúng tôi nhận thấy có chuyển động thú vị từ phía họ trong một số hệ thống của Mỹ, đặc biệt là bất kỳ thứ gì có thể giúp họ theo dõi tốt hơn lĩnh vực hàng hải của mình, có thể là máy bay vận tải và một số nền tảng khác,” một quan chức Mỹ nói.

Một thỏa thuận vũ khí lớn giữa Mỹ và Việt Nam có thể khiến Trung Quốc, nước láng giềng lớn hơn của Việt Nam, vốn đang cảnh giác với những nỗ lực của phương Tây nhằm kiềm chế Bắc Kinh, theo Reuters. Tranh chấp lãnh thổ âm ỉ kéo dài giữa Việt Nam và Trung Quốc đang nóng lên ở Biển Đông, theo các nhà quan sát, là lý do tại sao Việt Nam đang tìm cách xây dựng hệ thống phòng thủ trên biển.

Chính quyền Biden cho biết họ đang cố gắng cân bằng cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc, bao gồm cả ở Thái Bình Dương, và quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ giữa hai siêu cường quốc.

Đầu tháng này, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Mỹ lên vị thế ngoại giao cao nhất của Hà Nội - đối tác chiến lược toàn diện - cùng với Trung Quốc và Nga, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm nước này.

Bước ngoặt ngoại giao này đánh dấu một bước chuyển hướng rõ ràng gần nửa thế kỉ sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc.

Kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ vào năm 2016, xuất khẩu quốc phòng của Mỹ sang Việt Nam chỉ giới hạn ở các tàu tuần duyên và máy bay huấn luyện, trong khi Nga cung cấp khoảng 80% kho vũ khí của nước này.

Việt Nam chi khoảng 2 tỉ đôla mỗi năm để nhập khẩu vũ khí và Washington lạc quan rằng về lâu dài, họ có thể chuyển một phần ngân sách đó sang vũ khí từ Mỹ hoặc các đồng minh và đối tác của Mỹ, đặc biệt là Hàn Quốc và Ấn Độ.

Chi phí vũ khí của Mỹ là một trở ngại lớn, cũng như việc huấn luyện sử dụng thiết bị, và là một trong những lý do khiến nước này mua ít hơn 400 triệu đôla vũ khí của Mỹ trong thập niên qua.

Trong khi đó, cuộc chiến ở Ukraine đã làm phức tạp thêm mối quan hệ lâu đời của Hà Nội với Moscow, khiến cho việc mua vật tư và phụ tùng cho vũ khí do Nga sản xuất trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang tích cực đàm phán với Moscow về một thỏa thuận cung cấp vũ khí mới mà có thể kích hoạt các chế tài của Mỹ, Reuters đưa tin


*********

rfi.fr

Mỹ đàm phán với Việt Nam về một thỏa thuận mua bán vũ khí

Thanh Hà

Hãng tin Anh Reuters ngày 23/09/2023 trích dẫn hai nguồn tin thông thạo cho biết chính quyền Biden đang đàm phán với Việt Nam về một thỏa thuận mua bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước cựu thù. Thỏa thuận có thể được đúc kết vào năm tới. Washington không loại trừ khả năng cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Hà Nội. Thỏa thuận này chắc chắn sẽ gặp phản ứng mạnh từ Trung Quốc và giúp Việt Nam bớt phụ thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí của Nga.

Đăng ngày:

2 phút

Reuters cho biết thêm đàm phán giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện chỉ mới ở « giai đoạn đầu » và kế hoạch cũng có thể bất thành, nhưng đây là một trong những điểm chính trong các cuộc trao đổi giữa đại diện của hai nước đã diễn ra từ cả tháng nay tại Hà Nội, Washington và New York. Một quan chức Mỹ, được Reuters trích dẫn giải thích thêm là kế hoạch này có thể bao gồm luôn cả hợp đồng bán chiến đấu cơ F-16 của Mỹ cho Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng tại Biển Đông. Một nguồn tin thứ nhì cho Reuters biết là Washington đang tìm phương án hỗ trợ tài chính, để lôi kéo Việt Nam về phía mình, xa rời nhà cung cấp truyền thống là Nga.

Việt Nam đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc và là một khách hàng mua vũ khí của Nga.

Nhà Trắng cũng như bộ Ngoại Giao Việt Nam đều đã từ chối bình luận về tin trên. Tuy nhiên, theo lời một quan chức Mỹ, « quan hệ về an ninh giữa Hoa Kỳ với Việt Nam rất hiệu quả và đầy hứa hẹn ». Chính quyền Biden muốn cung cấp cho Việt Nam một số công cụ để « tăng cường khả năng giám sát trên biển, cũng có thể là máy bay vận tải ».

Trong chuyến công du Việt Nam hai ngày 10 và 11/09/2023, tổng thống Joe Biden và tổng bí thư Đảng Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng chính thức nâng quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện, tức là mức cao nhất. Từ năm 2016, Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, tuy nhiên Nga vẫn là nguồn cung cấp đến 80 % trang thiết bị quân sự cho Hà Nội. Reuters nhắc lại, mỗi năm Việt Nam mua khoảng 2 tỷ đô la vũ khí của nước ngoài.


*********

Tin tức thế giới 24-9: Trong lá thư ông Kim gửi ông Tập; Ông Biden tiêm thêm vắc xin COVID-19


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm của ông Tập tới Bình Nhưỡng, ngày 21-6-2019 - Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm của ông Tập tới Bình Nhưỡng, ngày 21-6-2019 - Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong Un gửi thư cho ông Tập Cận Bình

Ngày 24-9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong thư, ông Kim Jong Un bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Trung Quốc.

Bức thư nhằm đáp lại lời chúc mừng mà ông Tập Cận Bình gửi cho ông Kim Jong Un, nhân dịp Quốc khánh Triều Tiên 9-9. Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược và hợp tác với Triều Tiên.

"Tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác và hữu nghị Triều Tiên - Trung Quốc sẽ phát triển vững chắc, phù hợp với yêu cầu của thời đại mới và mong muốn của nhân dân hai nước", ông Kim nói trong bức thư gửi ngày 21-9.

Chiến sự Ukraine - Nga

* Ngoại trưởng Nga nói đề xuất khôi phục thỏa thuận ngũ cốc chưa thực tế. Ngày 23-9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có phát biểu sau một tuần ngoại giao tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ), nơi mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tham dự.

Trên diễn đàn, ông Lavrov nói rằng mặc dù Nga không bác bỏ những nỗ lực của LHQ nhằm khôi phục thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, nhưng đề xuất chưa thực tế.

Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen do LHQ làm trung gian vào tháng 7-2022 đã mở ra lối đi cho ngũ cốc Ukraine, qua đó hạ giá thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, Nga đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng trước vì cho rằng hoạt động xuất khẩu của họ không được bảo đảm.

Đề xuất gần đây nhất của LHQ gửi cho Nga là vào tháng trước. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres vạch ra 4 biện pháp mà tổ chức này có thể tiến hành ngay lập tức nếu Nga đồng ý nối lại thỏa thuận.

"Chúng tôi đã giải thích với tổng thư ký tại sao các đề xuất của ông ấy không hiệu quả. Chúng tôi không bác bỏ chúng. Chúng đơn giản là không thực tế. Chúng không thực hiện được", ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng nói với báo giới rằng kế hoạch hòa bình 10 điểm do Kiev thúc đẩy là "hoàn toàn không khả thi".

* Giáo hoàng Francis nói các nước đang "chơi đùa" với Ukraine. Theo Giáo hoàng, một số nước ban đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine, sau đó rút lại các cam kết.

Giáo hoàng đưa ra nhận xét khi đang trên máy bay trở về sau chuyến đi tới thành phố cảng Marseille của Pháp. Theo Giáo hoàng, "dường như lợi ích trong cuộc chiến này không chỉ liên quan đến vấn đề của hai nước Ukraine - Nga, mà còn liên quan đến việc bán vũ khí".

"Bây giờ một số quốc gia đang muốn rút, không muốn cung cấp vũ khí cho Ukraine", Giáo hoàng nói ngày 23-9.

Khi được yêu cầu làm rõ, người phát ngôn Vatican Matteo Bruni cho biết Giáo hoàng Francis không có lập trường về việc các quốc gia nên tiếp tục gửi hay ngừng gửi vũ khí đến Ukraine.

Một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ, phải đối mặt với áp lực chính trị nội bộ trong việc ngừng hẳn hoặc cắt giảm chi tiêu cho vũ khí gửi đến Ukraine.

Chào mừng khách quý

Không quân Pháp và Không quân Hoàng gia Anh biểu diễn bay qua Tháp Eiffel ở Paris, ngày 20-9-2023, trong buổi lễ chào đón Vua Anh Charles III trong ngày đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp - Ảnh: AFP

Không quân Pháp và Không quân Hoàng gia Anh biểu diễn bay qua tháp Eiffel ở Paris, ngày 20-9-2023, trong buổi lễ chào đón Vua Anh Charles III trong ngày đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp - Ảnh: AFP

Bạo lực ở Pháp

* Hàng chục ngàn người đã tuần hành ở Pháp ngày 23-9, nhằm phản đối bạo lực của cảnh sát. Cuộc tuần hành trên toàn quốc diễn ra chưa đầy 3 tháng sau vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên, khởi đầu cho cuộc bạo loạn kéo dài hơn một tuần ở Paris và các nơi khác.

Tại Paris ngày 23-9, người dân ở mọi lứa tuổi giương cao các biểu ngữ như: "Chấm dứt bạo lực nhà nước", "Đừng tha thứ hoặc lãng quên" hoặc "Luật pháp giết người"…

Những người biểu tình nhắm đến điều 435-1 của bộ luật an ninh nội bộ, được ban hành vào năm 2017, cho phép lực lượng pháp luật và trật tự nổ súng trong trường hợp nghi phạm từ chối tuân thủ.

Các công đoàn cho biết khoảng 80.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp, trong đó có 15.000 người ở Paris, nhưng Bộ Nội vụ đưa ra con số 31.300 người, trong đó có 9.000 người ở Paris.

* Pháp góp 150 triệu USD chống đói nghèo. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 23-9 đã công bố cam kết trị giá 150 triệu USD cho Quỹ phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD). Đây là khoản cam kết lớn nhất của một chính phủ.

IFAD có trụ sở tại Rome, thuộc LHQ, có chức năng giải quyết tình trạng nghèo đói ở các vùng nông thôn của những nước đang phát triển.

Nhà lãnh đạo Pháp đưa ra thông báo qua video tại Lễ hội Công dân toàn cầu ở công viên Trung tâm New York (Mỹ).

Ông Macron nói: "Chúng ta phải cùng nhau chiến đấu chống lại nghèo đói, biến đổi khí hậu và vì đa dạng sinh học. Đây là lý do tại sao chúng tôi cũng muốn tham gia".

Tổng thống Mỹ tiêm vắc xin COVID-19 tăng cường

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiêm vắc xin COVID-19 cập nhật và vắc xin cúm - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiêm vắc xin COVID-19 cập nhật và vắc xin cúm - Ảnh: REUTERS

Bác sĩ riêng của tổng thống Mỹ, ông Kevin O'Connor, cho biết ông Biden đã tiêm một liều vắc xin COVID-19 cập nhật và một liều vắc xin ngừa cúm hằng năm.

Theo ông O'Connor, ông Biden mong muốn bản thân sẽ làm tấm gương cho việc tiêm vắc xin.

Tuần trước, cơ quan chức năng Mỹ đã cấp phép cho phiên bản cập nhật của vắc xin COVID-19 của Pfizer và Moderna. Vắc xin mới thích ứng tốt hơn với các biến thể của vi rút đang lưu hành.

Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người Mỹ từ 60 tuổi trở lên tiêm vắc xin phòng vi rút hợp bào hô hấp RSV gây viêm phổi.

* Báo động dịch cúm gia cầm bùng phát nhanh tại Nam Phi. Nước này đang phải đối mặt với tình trạng cúm gia cầm tồi tệ nhất kể từ đầu năm.

Tuyên bố của nhà sản xuất Quantum Foods (ngày 22-9) cho biết công ty này đã thiệt hại gần 2 triệu con gà vì dịch bệnh. 

Trước đó, một nhà sản xuất lớn khác - Astral Foods (ngày 21-9) cũng nhận định: “Dịch cúm gia cầm bùng phát là đợt bùng phát tồi tệ nhất mà Nam Phi từng chứng kiến” và “đã gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trứng thực phẩm ra thị trường và dự kiến nguồn cung thịt gia cầm vào chuỗi giá trị có thể bị ảnh hưởng tiêu cực trong những tháng tới".


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm