Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 28 -11 -202

xxx

Hoaluc 3***********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

4 phút

(AFP) - Trung Quốc mở điều tra về một đại công ty quản lý tài sản.  Cảnh sát Trung Quốc hôm 25/11/2023 cho biết đã mở một cuộc điều tra về Tập đoàn Trung Thực (Zhongzhi Enterprise Group) để xác minh “các cáo buộc vi phạm” nhắm vào doanh nghiệp tài chính khổng lồ này. Zhongzhi, nổi tiếng trong lãnh vực quản lý tài sản, đã tuyên bố vỡ nợ hôm thứ Tư 22/11 với khoản nợ tồn đọng ước tính lên đến gần 66 tỷ đô la. Hai năm sau cuộc khủng hoảng liên quan đến tập đoàn địa ốc khổng lồ Evergrande, giờ đây đến lượt một đại tập đoàn tài chánh Trung Quốc gây lo ngại.

(AFP) - HRW: Chính quyền Bangladesh bắt giữ gần 10.000 nhà hoạt động để “loại bỏ cạnh tranh”. Trong một thông cáo công bố hôm nay, 27/11/2023, tổ chức bảo vệ nhân quyền trụ sở tại Mỹ cho biết đây là một chiến dịch cuộc đàn áp sâu rộng và hung bạo nhắm vào các đảng đối lập nhằm “loại bỏ cạnh tranh” trước cuộc tổng tuyển cử. Thậm chí rất nhiều thành viên Đảng Dân Tộc Bangladesh BNP, một đảng chủ chốt tại nước này cũng bị đàn áp năng nề. Theo BNP, khoảng một nửa trong số 5 triệu thành viên của tổ chức này đang “phải đối mặt với việc bị truy tố vì động cơ chính trị”.

(AFP) - 109 nhà hoạt động khí hậu bị bắt tại Úc. Cảnh sát Úc thông báo hôm nay, 27/11/2023, hàng chục nhà hoạt động khí hậu, dùng thuyền kayak, chặn giao thông đường thủy ở cảng Newcastle, Úc, đã bị bắt giữ. Những nhà hoạt động này đòi chính phủ chấm dứt việc xuất khẩu năng lượng hóa thạch, vốn là một lĩnh vực kinh tế lớn của Úc. Nhiều bang tại Úc trong những năm gần đây, đã thông qua các luật nghiêm ngặt hơn đối các cuộc biểu tình vì khí hậu, điều này đã khiến tổ chức chức nhân quyền mạnh mẽ lên án cũng như các cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc.    

(AFP) - Một chú tê giác chào đời tại Indonesia. Bộ trưởng Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia, Siti Nurbaya Bakar cho biết hôm nay, 27/11/2023, một chú tê giác đã được sinh ra tại Công viên quốc gia Way Kambas ở Sumatra. Được đặt tên là Harapan, chú tê giác nặng 25 kg và là loài tê giác nhỏ nhất.  Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới (WWF) ước tính chỉ còn lại chưa đến 80 con tê giác Sumatra trên thế giới, sống chủ yếu trên đảo Sumatra và Borneo của Indonesia. Tê giác Sumatra là loài vật trên bờ vực tuyệt chủng, do nạn săn trộm cũng như biến đổi khí hậu. 

(AFP) - Pháp : Chính phủ công bố phiên bản cuối của « chiến lược quốc gia về sinh thái » (SNB) lần thứ ba. « Chiến lược quốc gia về sinh thái » (SNB) lần thứ ba gồm 40 biện pháp nhằm mục đích bảo tồn tự nhiên và ngăn chặn sự sụp đổ của các hệ sinh thái. Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne hôm nay 27/11/2023 nhấn mạnh sự sụp đổ các hệ sinh thái là mối đe dọa đối với sự tồn vong của các xã hội. Chiến lược này là để thực thi thỏa thuận Côn Minh-Montreal, mà quốc tế thông qua hồi tháng 12/2022 tại COP15 về Đa dạng sinh học : bảo vệ 30% diện tích đất và biển, phục hồi 30% các hệ sinh thái bị suy thoái, giảm 50% lượng thuốc trừ sâu diệt cỏ…

(AFP) - Christopher Luxon nhậm chức thủ tướng New Zealand ngày 27/11/2023. Ưu tiên hàng đầu của tân thủ tướng Christopher Luxon trong chính phủ liên minh là chống lạm phát, phục hồi kinh tế. 53 tuổi, từng là chủ nhân hãng hàng không Air New Zeland, ông Christopher Luxon trở thành vị thủ tướng thứ 42 của New Zealand. đảng bảo thủ Dân Tộc của ông thắng cử trong kỳ bầu cử lập pháp cách nay 6 tuần, chấm dứt 6 năm cầm quyền của Công Đảng. 

(NHK) - Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân: Đại diện các nước ủng hộ họp lần thứ hai. Đại diện từ các quốc gia tham gia hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân của Liên Hiệp Quốc thảo luận về các vấn đề liên quan đến tác động đối với con người và môi trường từ hôm nay 27/11/2023 tại trụ sở LHQ tại New York, Mỹ. Cuộc họp lần thứ hai của các bên tham gia hiệp ước diễn ra trong bối cảnh quốc tế lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử trong chiến tranh Ukraina và kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang gia tăng.

(AFP) - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến New York tham gia cuộc họp của Liên Hiệp Quốc về Gaza. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay 27/11/2023 thông báo như trên. Trung Quốc là chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo An LHQ trong tháng 11 này. Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Bắc Kinh hy vọng cuộc họp cấp cao về xung đột Israel - Palestine diễn ra hôm 29/11 sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt giao chiến, góp phần làm giảm khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. 


***********

rfi.fr

Bắc Kinh ngày càng lo ngại nội chiến tại Miến Điện lan sang Trung Quốc

Trọng Nghĩa

Vào lúc diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Miến Điện với phiến quân thuộc một số sắc tộc thiểu số ở miền bắc giáp giới với Trung Quốc, Bắc Kinh hôm 25/11/2023 đã phát động một cuộc tập trận trên quy mô lớn nhằm bảo vệ lãnh thổ. Theo giới quan sát, động thái của Trung Quốc rõ ràng là nhằm đối phó với tình hình đang càng lúc càng xấu đi tại nước láng giềng, ngăn ngừa chiến tranh ở Miến Điện lan qua biên giới.

Đăng ngày:

3 phút

Quân đội Trung Quốc không loan báo gì nhiều về thời gian hoặc số lượng binh sĩ tham gia cuộc tập trận, tuy nhiên theo giới quan sát, đây là một cuộc tập trận có quy mô lớn, được xác định là những cuộc “thao dượt giao tranh thực”, với mục tiêu được tuyên bố là “kiểm tra khả năng cơ động nhanh chóng, khả năng phong tỏa biên giới và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang”.

Trong một bài xã luận đăng hôm 26/11, tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Miến Điện  đồng thời khẳng định Bắc Kinh quyết tâm bảo vệ an ninh biên giới.

Ngoài việc tập trận để dự phòng bất trắc trên lãnh thổ của mình, Trung Quốc cũng tăng cường sức ép trên tập đoàn quân sự Miến Điện để tìm giải pháp ổn định tình hình. Đại sứ Trung Quốc tại Miến Điện hôm 24/11 vừa qua đã tiếp xúc với ngoại trưởng trong chính quyền quân sự Miến Điện cùng các quan chức quân sự ở thủ đô Naypyidaw để bàn về “quan hệ song phương” và đặc biệt về việc ổn định tình hình biên giới.

Trung Quốc cũng đã phải kêu gọi công dân của họ khẩn cấp rời khỏi miền bắc Miến Điện, bị chìm trong giao tranh kể từ cuối tháng 10.

Phản ứng lo ngại của Bắc Kinh cũng dễ hiểu vì Trung Quốc đã bắt đầu chịu tác hại trực tiếp từ cuộc nội chiến tại Miến Điện. Nổi bật nhất là sự kiện được truyền thông Nhà nước Miến Điện hôm 24/11 vừa qua loan báo, theo đó một đoàn xe tải bao gồm gần 260 chiếc chở hàng hóa từ Trung Quốc vào Miến Điện đã bốc cháy, khiến cho gần một nửa trong số này bị thiêu rụi.

Chính quyền Miến Điện dĩ nhiên đã cáo buộc phiến quân là thủ phạm, điều đã bị phe nổi dậy bác bỏ, nhưng thực tế rõ ràng là chiến sự bùng lên đã gây tổn hại cho trao đổi thương mại giữa Miến Điện và Trung Quốc mà một phần đáng kể đi qua khu vực này.

Tình hình được cho là sẽ xấu đi thêm cho Trung Quốc trong bối cảnh là cho đến nay, phiến quân liên tiếp chiếm được hàng chục vị trí quân sự cũng như một thành phố có tính chất chiến lược đối với giao thương giữa Miến Điện với Trung Quốc. Mới hôm qua, 26/11, một nhóm vũ trang thiểu số ở Miến Điện loan báo đã giành quyền kiểm soát thêm một cửa khẩu nằm trên biên giới nước này với Trung Quốc từ tay chính quyền quân sự.

Chiến sự trong vài tuần qua đã khiến quân đội Miến Điện mất đi nguồn thu thương mại từ gỗ, đá quý và vàng mà Trung Quốc mua. Một điều khác khiến Bắc Kinh lo ngại là làn sóng người tỵ nạn từ Miến Điện tràn sang Trung Quốc nếu tình hình xấu đi thêm, với tất cả những hậu quả xã hội kèm theo.

Trước mắt Trung Quốc đã bị buộc phải mở cửa khẩu tiếp nhận hàng trăm kiều dân nước ngoài bị kẹt ở miền bắc Miến Điện và tạo điều kiện giúp những người này hồi hương. Bộ Ngoại Giao Thái Lan ngày 26/11 cho biết là hơn 200 công dân nước này bị mắc kẹt do giao tranh gia tăng ở miền bắc Miến Điện đang được hồi hương qua ngả Trung Quốc.


***********

voatiengviet.com

Cuộc ngừng bắn Israel-Hamas gia hạn thêm hai ngày

Reuters

Qatar, trong vai trò trung gian hòa giải, ngày 27/11 cho hay lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Israel và Hamas ở Gaza được kéo dài thêm hai ngày, tiếp tục tạm ngưng bắn sau bảy tuần chiến tranh đã giết chết hàng ngàn người và làm cho vùng đất Palestine trở thành hoang địa.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X: “Một thỏa thuận đã đạt được nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo thêm hai ngày ở Dải Gaza”.

Không có bình luận ngay từ Israel, nhưng một quan chức Tòa Bạch Ốc xác nhận đã đạt được thỏa thuận.

Hamas cũng nói với Qatar và Ai Cập, những nước đang tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên, là họ đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm hai ngày.

Một quan chức của Hamas cho biết trong cuộc điện đàm với Reuters: “Một thỏa thuận đã đạt được với những người anh em ở Qatar và Ai Cập nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo tạm thời thêm hai ngày nữa, với các điều kiện tương tự như lệnh ngừng bắn trước đó”.

Hôm 27/11, quân đội Israel cho hay 11 con tin Israel-nhóm gần đây nhất được phóng thích chiếu theo điều kiện của lệnh ngừng bắn ban đầu kết thúc hôm 27/11-đã về tới Israel.

Qatar cho hay nhóm này đều mang song tịch, gồm 3 người có quốc tịch Pháp, 2 người có quốc tịch Đức và 6 công dân Argentina.

Trước đó Hamas loan tin đã nhận danh sách gồm 33 người Palestine được phóng thích từ các trại giam Israel.

Với đợt phóng thích mới nhất, Hamas đã trả tự do cho tổng cộng 69 người kể từ hôm 24/11.

Theo thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày, Hamas phải phóng thích tổng cộng 50 phụ nữ và trẻ em Israel bị bắt làm con tin ở Gaza.

Trước đó một phát ngôn nhân Israel cho hay tổng số con tin còn bị giam cầm ở Gaza hôm 27/11 là 184 người. Trong số này có 14 người nước ngoài và 80 người Israel song tịch.

Khủng hoảng nhân đạo

Không có thông báo nào nêu rõ số lượng con tin sẽ được thả với thỏa thuận ngừng bắn gia hạn, nhưng trước đó, người đứng đầu Cơ quan Thông tin Nhà nước Ai Cập, Diaa Rashwan, cho biết thỏa thuận đang được đàm phán sẽ bao gồm việc thả 20 con tin Israel trong số những người bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công miền nam Israel ngày 7/10. Đổi lại, 60 tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel sẽ được trả tự do, ông nói.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày ban đầu dự kiến kết thúc vào tối 27/11.

Lệnh ngừng bắn được nhất trí vào tuần trước là lần ngừng giao tranh đầu tiên trong 7 tuần kể từ khi Hamas tấn công Israel, giết chết 1.200 người và bắt khoảng 240 con tin đưa về Gaza, theo thống kê của Israel.

Để đáp trả cuộc tấn công đó, Israel đã bắn phá Gaza và tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ở phía bắc. Cơ quan y tế Gaza cho biết khoảng 14.800 người Palestine đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải di tản.

Các khu vực rộng lớn của Gaza do Hamas cai trị đã bị san phẳng bởi các cuộc không kích và pháo kích của Israel, đồng thời một cuộc khủng hoảng nhân đạo đã xảy ra khi nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu, nước uống và thuốc men cạn kiệt.

Thỏa thuận ngừng bắn cũng cho phép xe tải viện trợ vào Gaza.


***********

voatiengviet.com

Đại sứ Mỹ ‘khẩu chiến’ với đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc

Reuters

Đại sứ Mỹ và đại sứ Triều Tiên ngày 27/11 đấu khẩu tại Hội đồng Bảo an về vụ Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám đầu tiên của họ và lý do khiến căng thẳng gia tăng. Đây là một cuộc khẩu chiến công khai, trực tiếp, hiếm thấy giữa hai đối thủ.

Sau gần 6 năm vắng bóng, Triều Tiên bắt đầu cử đại sứ của mình tại Liên hiệp quốc tới các cuộc họp của Hội đồng Bảo an bàn về chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng vào tháng 7. Cơ quan gồm 15 thành viên đã họp vào ngày 27/11 về vụ phóng vệ tinh do thám ngày 21 tháng 11.

Vào cuối cuộc họp, Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield và Đại sứ Triều Tiên Kim Song đã đưa ra những bình luận bất ngờ, tham gia vào cuộc đấu tay đôi về quyền trả lời, mỗi người đều cho rằng nước của mình đang hành động phòng thủ.

“Một bên hiếu chiến là Mỹ đang đe dọa chúng tôi bằng vũ khí hạt nhân”, ông Kim nói trước hội đồng.

Ông nói: “Việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - là một bên đối nghịch - có quyền hợp pháp phát triển, thử nghiệm, sản xuất và sở hữu các hệ thống vũ khí tương đương với những hệ thống mà Hoa Kỳ đã sở hữu và (đang) phát triển ngay bây giờ”.

Triều Tiên chịu các chế tài của Liên hiệp quốc vì các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân kể từ năm 2006. Điều này bao gồm lệnh cấm phát triển phi đạn đạn đạo.

Công nghệ như vậy đã được sử dụng để phóng vệ tinh vào tuần trước và diễn ra sau vụ thử nghiệm hàng chục phi đạn đạn đạo trong 20 tháng qua. Hoa Kỳ từ lâu đã cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ bảy.

Bà Thomas-Greenfield nói: “Chúng tôi bác bỏ mạnh mẽ tuyên bố thiếu trung thực của CHDCND Triều Tiên rằng các vụ phóng phi đạn của họ chỉ mang tính chất phòng thủ, nhằm đáp trả các cuộc tập trận song phương và ba bên của chúng tôi”.

Bà nói: “Một lần nữa, tôi muốn bày tỏ một cách chân thành lời đề nghị đối thoại vô điều kiện của chúng tôi và CHDCND Triều Tiên chỉ cần chấp nhận”.

Các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nga và Nhật Bản bị đình trệ vào năm 2009. Các cuộc đàm phán giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2018 và 2019 cũng thất bại.

Ông Kim khẳng định cho đến khi “mối đe dọa quân sự dai dẳng” được loại bỏ, Triều Tiên vẫn sẽ tiếp tục tăng cường năng lực của mình.

Bà Thomas-Greenfield nói hành động của Triều Tiên dựa trên sự hoang tưởng về một cuộc tấn công có thể xảy ra của Mỹ.

Bà Thomas-Greenfield nói: “Nếu có bất cứ thứ gì Hoa Kỳ muốn cung cấp cho CHDCND Triều Tiên, thì đó là hỗ trợ nhân đạo cho người dân của bạn chứ không phải vũ khí để tiêu diệt người dân của bạn”.

Trong nhiều năm qua, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc bị chia rẽ về cách đối phó với Bình Nhưỡng. Nga và Trung Quốc, các cường quốc có quyền phủ quyết cùng với Mỹ, Anh và Pháp, cho rằng bổ sung thêm các biện pháp trừng phạt sẽ không giúp ích gì và muốn các biện pháp đó được nới lỏng.

Trung Quốc và Nga cho rằng các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đã khiêu khích Bình Nhưỡng, trong khi Washington cáo buộc Bắc Kinh và Moscow khuyến khích Triều Tiên bằng cách bảo vệ nước này khỏi bị thêm chế tài.


***********

voatiengviet.com

WHO: Số ca bệnh hô hấp ở Trung Quốc tăng, nhưng không cao như trước đại dịch

Reuters

Sự gia tăng các ca bệnh về đường hô hấp hiện nay tại Trung Quốc không cao như trước đại dịch COVID, một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, đồng thời nhắc lại rằng không có mầm bệnh mới hoặc bất thường nào được tìm thấy trong các trường hợp gần đây.

Bà Maria Van Kerkhove, quyền giám đốc bộ phận chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của WHO, nói tình trạng hiện nay ở Trung Quốc dường như được thúc đẩy bởi sự gia tăng số lượng trẻ em nhiễm các mầm bệnh mà chúng đã tránh được trong hai năm COVID.

Bà Van Kerkhove nói với hãng tin y tế STAT trong một cuộc phỏng vấn hôm 24/11: “Chúng tôi đã hỏi về sự so sánh đối chiếu với trước đại dịch. Và những ca bệnh mà họ đang có hiện nay, đỉnh điểm không cao như những gì họ đã thấy từ 2018-2019”.

Bà nói thêm: “Đây không phải là dấu hiệu của một mầm bệnh mới. Đây là điều trong dự kiến. Đây là điều mà hầu hết các quốc gia đối mặt cách đây một hoặc hai năm”.

Phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mi Feng hôm 26/11 cho biết sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp cấp tính có liên quan đến sự lưu hành đồng thời của một số loại mầm bệnh, nổi bật nhất là bệnh cúm.

Sự gia tăng đột biến đã trở thành vấn đề toàn cầu vào tuần trước khi Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin, trích dẫn một báo cáo về các cụm bệnh viêm phổi chưa được chẩn đoán ở trẻ em trong Chương trình Giám sát các Bệnh Mới nổi.

Trung Quốc và WHO đối mặt với các câu hỏi về tính minh bạch trong việc báo cáo sớm về đại dịch xuất hiện ở thành phố Vũ Hán miền trung Trung Quốc vào cuối năm 2019. WHO cho biết hôm 24/11 không tìm thấy mầm bệnh mới hoặc bất thường nào trong các ca bệnh gần đây.

Các quan chức y tế hôm 26/11 kêu gọi chính quyền địa phương tăng số trạm xá điều trị sốt trong lúc các bệnh viện cảnh báo về tình trạng chờ đợi lâu ở các khu vực phía bắc như Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh, nơi số ca nhiễm ở trẻ em có vẻ đặc biệt cao.

Bác sĩ trưởng khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện You'an Bắc Kinh, Li Tongzeng, nói với tờ Global Times rằng, lây lan từ người trẻ ở nơi làm việc và trẻ em ở trường học, các ca bệnh về đường hô hấp mới có thể lên đến cao điểm trong vài tuần tới.

Trong báo cáo công bố ngày 27/11, ông Li cũng cảnh báo về khả năng làn sóng thứ hai lên đến cao điểm trong kỳ nghỉ năm mới, vì người cao tuổi có thể có nhiều nguy cơ bị nhiễm bệnh hơn khi họp mặt gia đình.


***********

Tin thế giới 28-11: Vệ tinh do thám Triều Tiên soi đất Mỹ; Đặc nhiệm quốc tế chặn tiền cho Hamas

NGUYÊN HẠNH

* Lãnh đạo Triều Tiên nhận được ảnh chụp Nhà Trắng, Lầu Năm Góc từ vệ tinh do thám
* Lập lực lượng đặc nhiệm chặn dòng tiền cấp cho Hamas
* Tài xế xe tải Ba Lan phong tỏa cửa khẩu thứ 4 với Ukraine

Người Palestine đi giữa đống đổ nát, kiểm tra những ngôi nhà bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Khan Younis ở phía nam Dải Gaza, ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

Người Palestine đi giữa đống đổ nát, kiểm tra những ngôi nhà bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Khan Younis ở phía nam Dải Gaza, ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

LHQ: Kéo dài lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza vẫn chưa đủ

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres mô tả lệnh ngừng bắn kéo dài giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas là "một tia hy vọng và nhân tính", nhưng cảnh báo rằng việc đó vẫn không tạo ra đủ thời gian để đáp ứng nhu cầu viện trợ của Dải Gaza.

"Tôi thực sự hy vọng rằng điều này sẽ cho phép chúng tôi tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân ở Dải Gaza, những người đang phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, dù biết rằng ngay cả khoảng thời gian bổ sung đó cũng không thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu cấp thiết của họ", ông Guterres nói.

Vệ tinh do thám Triều Tiên gửi hình ảnh về

Ngày 28-11, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nhận được những bức ảnh chụp Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và các tàu sân bay Mỹ tại căn cứ hải quân Norfolk do vệ tinh do thám mới phóng tuần trước của Bình Nhưỡng chụp được.

Theo KCNA, quá trình tinh chỉnh vệ tinh đang được đẩy nhanh tiến độ để kết thúc sớm hơn dự kiến 1 hoặc 2 ngày nhờ các phương tiện và hệ thống điều khiển của Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia (NATA) ở Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong Un cũng nhận được hình ảnh chụp thủ đô Rome của Ý, căn cứ không quân Anderson, xưởng đóng tàu Newport và một sân bay ở bang Virginia của Mỹ.

Mỹ tận dụng thời gian tạm dừng để tăng viện trợ cho Dải Gaza

Ngày 27-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc tạm ngừng bắn ở Dải Gaza đã giúp hỗ trợ nhân đạo tăng đáng kể.

"Chúng tôi đang tận dụng tối đa thời gian tạm dừng giao tranh để tăng lượng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza. Và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng một tương lai hòa bình và phẩm giá cho người dân Palestine", ông Biden nói.

Các con tin được Hamas bàn giao cho các thành viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ở một địa điểm không xác định ở Dải Gaza, trong video công bố ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

Các con tin được Hamas bàn giao cho các thành viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ở một địa điểm không xác định ở Dải Gaza, trong video công bố ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

Quân đội Israel cho biết 11 con tin đã được trả về Israel

Ngày 27-11, quân đội Israel cho biết 11 con tin được thả ra từ Dải Gaza đã đến Israel và sẽ được đánh giá y tế ban đầu trước khi được đoàn tụ với gia đình.

Theo Hãng tin Reuters, Hamas cũng cho biết họ đã nhận được danh sách tên các tù nhân sẽ được thả khỏi các nhà tù của Israel cùng ngày.

Danh sách này bao gồm ba tù nhân nữ và 30 trẻ vị thành niên khác.

Mỹ công bố lực lượng đặc nhiệm ngăn chặn dòng tiền của Hamas

Ngày 27-11, Washington cho biết sau cuộc tấn công Israel của Hamas vào tháng trước, Mỹ và một số quốc gia đồng minh đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm quốc tế nhằm ngăn chặn dòng tiền hỗ trợ Hamas.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ tăng cường chia sẻ thông tin tài chính về các vấn đề liên quan đến phong trào trên.

Lực lượng đặc nhiệm cũng sẽ thảo luận về các phương pháp tốt nhất, cũng như cơ hội cho các hành động và quan hệ đối tác bổ sung.

Tài xế xe tải Ba Lan phong tỏa cửa khẩu thứ 4 với Ukraine

Ngày 27-11, các tài xế xe tải và nông dân Ba Lan bắt đầu phong tỏa hoàn toàn cửa khẩu Medyka, một trong những cửa khẩu biên giới tấp nập nhất với Ukraine, kéo dài cuộc biểu tình khiến hơn 1.000 xe tải mắc kẹt trong nhiều ngày.

Các tài xế xe tải Ba Lan hiện đang chặn cửa khẩu Medyka và 3 cửa khẩu biên giới khác với Ukraine. Các tài xế này cho rằng họ chịu thua thiệt khi các công ty của Ukraine cung cấp dịch vụ rẻ hơn và đang vận chuyển hàng hóa trong toàn Liên minh châu Âu (EU) chứ không chỉ giữa Ukraine và EU.

Tổng thống Putin phê chuẩn tăng chi tiêu quân sự

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức phê chuẩn việc tăng đáng kể chi tiêu quân sự trong ngân sách Nga, theo đó khoảng 30% sẽ hướng tới các lực lượng vũ trang vào năm 2024 .

Theo Reuters, ông Putin đã ký dự thảo kế hoạch ngân sách thành luật trong ngày 27-11. Matxcơva đang chuyển hướng nhiều nguồn lực hơn nữa để tiến hành cuộc chiến ở Ukraine. Chi tiêu cho quốc phòng và an ninh của nước này cộng lại dự kiến sẽ đạt khoảng 40% tổng chi ngân sách trong năm tới.

Chi tiêu cho quốc phòng của Nga dự kiến sẽ tăng gần 70% vào năm 2024 so với năm 2023.

Một người phụ nữ đi ngang qua tấm áp phích quảng cáo có hình một quân nhân Ukraine trong trận tuyết rơi ở Kiev, Ukraine ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

Một người phụ nữ đi ngang qua tấm áp phích quảng cáo có hình một quân nhân Ukraine trong trận tuyết rơi ở Kiev, Ukraine ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

EU ấn tượng với nỗ lực chống tham nhũng của Ukraine

Ngày 27-11, phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Vera Jourova ca ngợi cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine, nhưng cho biết cần có thêm nỗ lực từ Kiev.

Phó chủ tịch Ủy ban Vera Jourova đã so sánh những nỗ lực hiện tại với tình hình đất nước năm 2017, nói rằng bà rất ấn tượng với sự cải thiện.

Tuy nhiên, bà Jourova cho rằng Ukraine vẫn còn nhiều việc phải làm, bao gồm cả việc thông qua luật vận động hành lang.

Gần 2.000 tù nhân trốn thoát trong vụ tấn công ở Sierra Leone

Hai mươi người đã thiệt mạng và gần 2.000 tù nhân trốn thoát trong cuộc tấn công ở Sierra Leone hôm 26-11.

Các quan chức cho biết cuộc tấn công nhắm vào doanh trại quân đội, một nhà tù và các địa điểm khác ở Sierra Leone. Quốc gia Tây Phi này rơi vào tình trạng hoảng loạn vào đầu giờ sáng khi những kẻ tấn công bắn súng khắp thủ đô Freetown.

Hạc trắng hội tụ

Một người phụ nữ đi ngang qua tấm áp phích quảng cáo có hình một quân nhân Ukraine trong trận tuyết rơi ở Kiev, Ukraine ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

Hàng trăm con Hạc trắng Á Đông tề tụ tại một hồ nước ở thị trấn Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) cuối tuần trước, tạo nên một quang cảnh đẹp nên thơ đến nao lòng - Ảnh: XINHUA

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 28 -11 -202

xxx

Hoaluc 3***********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

4 phút

(AFP) - Trung Quốc mở điều tra về một đại công ty quản lý tài sản.  Cảnh sát Trung Quốc hôm 25/11/2023 cho biết đã mở một cuộc điều tra về Tập đoàn Trung Thực (Zhongzhi Enterprise Group) để xác minh “các cáo buộc vi phạm” nhắm vào doanh nghiệp tài chính khổng lồ này. Zhongzhi, nổi tiếng trong lãnh vực quản lý tài sản, đã tuyên bố vỡ nợ hôm thứ Tư 22/11 với khoản nợ tồn đọng ước tính lên đến gần 66 tỷ đô la. Hai năm sau cuộc khủng hoảng liên quan đến tập đoàn địa ốc khổng lồ Evergrande, giờ đây đến lượt một đại tập đoàn tài chánh Trung Quốc gây lo ngại.

(AFP) - HRW: Chính quyền Bangladesh bắt giữ gần 10.000 nhà hoạt động để “loại bỏ cạnh tranh”. Trong một thông cáo công bố hôm nay, 27/11/2023, tổ chức bảo vệ nhân quyền trụ sở tại Mỹ cho biết đây là một chiến dịch cuộc đàn áp sâu rộng và hung bạo nhắm vào các đảng đối lập nhằm “loại bỏ cạnh tranh” trước cuộc tổng tuyển cử. Thậm chí rất nhiều thành viên Đảng Dân Tộc Bangladesh BNP, một đảng chủ chốt tại nước này cũng bị đàn áp năng nề. Theo BNP, khoảng một nửa trong số 5 triệu thành viên của tổ chức này đang “phải đối mặt với việc bị truy tố vì động cơ chính trị”.

(AFP) - 109 nhà hoạt động khí hậu bị bắt tại Úc. Cảnh sát Úc thông báo hôm nay, 27/11/2023, hàng chục nhà hoạt động khí hậu, dùng thuyền kayak, chặn giao thông đường thủy ở cảng Newcastle, Úc, đã bị bắt giữ. Những nhà hoạt động này đòi chính phủ chấm dứt việc xuất khẩu năng lượng hóa thạch, vốn là một lĩnh vực kinh tế lớn của Úc. Nhiều bang tại Úc trong những năm gần đây, đã thông qua các luật nghiêm ngặt hơn đối các cuộc biểu tình vì khí hậu, điều này đã khiến tổ chức chức nhân quyền mạnh mẽ lên án cũng như các cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc.    

(AFP) - Một chú tê giác chào đời tại Indonesia. Bộ trưởng Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia, Siti Nurbaya Bakar cho biết hôm nay, 27/11/2023, một chú tê giác đã được sinh ra tại Công viên quốc gia Way Kambas ở Sumatra. Được đặt tên là Harapan, chú tê giác nặng 25 kg và là loài tê giác nhỏ nhất.  Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới (WWF) ước tính chỉ còn lại chưa đến 80 con tê giác Sumatra trên thế giới, sống chủ yếu trên đảo Sumatra và Borneo của Indonesia. Tê giác Sumatra là loài vật trên bờ vực tuyệt chủng, do nạn săn trộm cũng như biến đổi khí hậu. 

(AFP) - Pháp : Chính phủ công bố phiên bản cuối của « chiến lược quốc gia về sinh thái » (SNB) lần thứ ba. « Chiến lược quốc gia về sinh thái » (SNB) lần thứ ba gồm 40 biện pháp nhằm mục đích bảo tồn tự nhiên và ngăn chặn sự sụp đổ của các hệ sinh thái. Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne hôm nay 27/11/2023 nhấn mạnh sự sụp đổ các hệ sinh thái là mối đe dọa đối với sự tồn vong của các xã hội. Chiến lược này là để thực thi thỏa thuận Côn Minh-Montreal, mà quốc tế thông qua hồi tháng 12/2022 tại COP15 về Đa dạng sinh học : bảo vệ 30% diện tích đất và biển, phục hồi 30% các hệ sinh thái bị suy thoái, giảm 50% lượng thuốc trừ sâu diệt cỏ…

(AFP) - Christopher Luxon nhậm chức thủ tướng New Zealand ngày 27/11/2023. Ưu tiên hàng đầu của tân thủ tướng Christopher Luxon trong chính phủ liên minh là chống lạm phát, phục hồi kinh tế. 53 tuổi, từng là chủ nhân hãng hàng không Air New Zeland, ông Christopher Luxon trở thành vị thủ tướng thứ 42 của New Zealand. đảng bảo thủ Dân Tộc của ông thắng cử trong kỳ bầu cử lập pháp cách nay 6 tuần, chấm dứt 6 năm cầm quyền của Công Đảng. 

(NHK) - Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân: Đại diện các nước ủng hộ họp lần thứ hai. Đại diện từ các quốc gia tham gia hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân của Liên Hiệp Quốc thảo luận về các vấn đề liên quan đến tác động đối với con người và môi trường từ hôm nay 27/11/2023 tại trụ sở LHQ tại New York, Mỹ. Cuộc họp lần thứ hai của các bên tham gia hiệp ước diễn ra trong bối cảnh quốc tế lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử trong chiến tranh Ukraina và kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang gia tăng.

(AFP) - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến New York tham gia cuộc họp của Liên Hiệp Quốc về Gaza. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay 27/11/2023 thông báo như trên. Trung Quốc là chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo An LHQ trong tháng 11 này. Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Bắc Kinh hy vọng cuộc họp cấp cao về xung đột Israel - Palestine diễn ra hôm 29/11 sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt giao chiến, góp phần làm giảm khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. 


***********

rfi.fr

Bắc Kinh ngày càng lo ngại nội chiến tại Miến Điện lan sang Trung Quốc

Trọng Nghĩa

Vào lúc diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Miến Điện với phiến quân thuộc một số sắc tộc thiểu số ở miền bắc giáp giới với Trung Quốc, Bắc Kinh hôm 25/11/2023 đã phát động một cuộc tập trận trên quy mô lớn nhằm bảo vệ lãnh thổ. Theo giới quan sát, động thái của Trung Quốc rõ ràng là nhằm đối phó với tình hình đang càng lúc càng xấu đi tại nước láng giềng, ngăn ngừa chiến tranh ở Miến Điện lan qua biên giới.

Đăng ngày:

3 phút

Quân đội Trung Quốc không loan báo gì nhiều về thời gian hoặc số lượng binh sĩ tham gia cuộc tập trận, tuy nhiên theo giới quan sát, đây là một cuộc tập trận có quy mô lớn, được xác định là những cuộc “thao dượt giao tranh thực”, với mục tiêu được tuyên bố là “kiểm tra khả năng cơ động nhanh chóng, khả năng phong tỏa biên giới và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang”.

Trong một bài xã luận đăng hôm 26/11, tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Miến Điện  đồng thời khẳng định Bắc Kinh quyết tâm bảo vệ an ninh biên giới.

Ngoài việc tập trận để dự phòng bất trắc trên lãnh thổ của mình, Trung Quốc cũng tăng cường sức ép trên tập đoàn quân sự Miến Điện để tìm giải pháp ổn định tình hình. Đại sứ Trung Quốc tại Miến Điện hôm 24/11 vừa qua đã tiếp xúc với ngoại trưởng trong chính quyền quân sự Miến Điện cùng các quan chức quân sự ở thủ đô Naypyidaw để bàn về “quan hệ song phương” và đặc biệt về việc ổn định tình hình biên giới.

Trung Quốc cũng đã phải kêu gọi công dân của họ khẩn cấp rời khỏi miền bắc Miến Điện, bị chìm trong giao tranh kể từ cuối tháng 10.

Phản ứng lo ngại của Bắc Kinh cũng dễ hiểu vì Trung Quốc đã bắt đầu chịu tác hại trực tiếp từ cuộc nội chiến tại Miến Điện. Nổi bật nhất là sự kiện được truyền thông Nhà nước Miến Điện hôm 24/11 vừa qua loan báo, theo đó một đoàn xe tải bao gồm gần 260 chiếc chở hàng hóa từ Trung Quốc vào Miến Điện đã bốc cháy, khiến cho gần một nửa trong số này bị thiêu rụi.

Chính quyền Miến Điện dĩ nhiên đã cáo buộc phiến quân là thủ phạm, điều đã bị phe nổi dậy bác bỏ, nhưng thực tế rõ ràng là chiến sự bùng lên đã gây tổn hại cho trao đổi thương mại giữa Miến Điện và Trung Quốc mà một phần đáng kể đi qua khu vực này.

Tình hình được cho là sẽ xấu đi thêm cho Trung Quốc trong bối cảnh là cho đến nay, phiến quân liên tiếp chiếm được hàng chục vị trí quân sự cũng như một thành phố có tính chất chiến lược đối với giao thương giữa Miến Điện với Trung Quốc. Mới hôm qua, 26/11, một nhóm vũ trang thiểu số ở Miến Điện loan báo đã giành quyền kiểm soát thêm một cửa khẩu nằm trên biên giới nước này với Trung Quốc từ tay chính quyền quân sự.

Chiến sự trong vài tuần qua đã khiến quân đội Miến Điện mất đi nguồn thu thương mại từ gỗ, đá quý và vàng mà Trung Quốc mua. Một điều khác khiến Bắc Kinh lo ngại là làn sóng người tỵ nạn từ Miến Điện tràn sang Trung Quốc nếu tình hình xấu đi thêm, với tất cả những hậu quả xã hội kèm theo.

Trước mắt Trung Quốc đã bị buộc phải mở cửa khẩu tiếp nhận hàng trăm kiều dân nước ngoài bị kẹt ở miền bắc Miến Điện và tạo điều kiện giúp những người này hồi hương. Bộ Ngoại Giao Thái Lan ngày 26/11 cho biết là hơn 200 công dân nước này bị mắc kẹt do giao tranh gia tăng ở miền bắc Miến Điện đang được hồi hương qua ngả Trung Quốc.


***********

voatiengviet.com

Cuộc ngừng bắn Israel-Hamas gia hạn thêm hai ngày

Reuters

Qatar, trong vai trò trung gian hòa giải, ngày 27/11 cho hay lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Israel và Hamas ở Gaza được kéo dài thêm hai ngày, tiếp tục tạm ngưng bắn sau bảy tuần chiến tranh đã giết chết hàng ngàn người và làm cho vùng đất Palestine trở thành hoang địa.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X: “Một thỏa thuận đã đạt được nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo thêm hai ngày ở Dải Gaza”.

Không có bình luận ngay từ Israel, nhưng một quan chức Tòa Bạch Ốc xác nhận đã đạt được thỏa thuận.

Hamas cũng nói với Qatar và Ai Cập, những nước đang tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên, là họ đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm hai ngày.

Một quan chức của Hamas cho biết trong cuộc điện đàm với Reuters: “Một thỏa thuận đã đạt được với những người anh em ở Qatar và Ai Cập nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo tạm thời thêm hai ngày nữa, với các điều kiện tương tự như lệnh ngừng bắn trước đó”.

Hôm 27/11, quân đội Israel cho hay 11 con tin Israel-nhóm gần đây nhất được phóng thích chiếu theo điều kiện của lệnh ngừng bắn ban đầu kết thúc hôm 27/11-đã về tới Israel.

Qatar cho hay nhóm này đều mang song tịch, gồm 3 người có quốc tịch Pháp, 2 người có quốc tịch Đức và 6 công dân Argentina.

Trước đó Hamas loan tin đã nhận danh sách gồm 33 người Palestine được phóng thích từ các trại giam Israel.

Với đợt phóng thích mới nhất, Hamas đã trả tự do cho tổng cộng 69 người kể từ hôm 24/11.

Theo thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày, Hamas phải phóng thích tổng cộng 50 phụ nữ và trẻ em Israel bị bắt làm con tin ở Gaza.

Trước đó một phát ngôn nhân Israel cho hay tổng số con tin còn bị giam cầm ở Gaza hôm 27/11 là 184 người. Trong số này có 14 người nước ngoài và 80 người Israel song tịch.

Khủng hoảng nhân đạo

Không có thông báo nào nêu rõ số lượng con tin sẽ được thả với thỏa thuận ngừng bắn gia hạn, nhưng trước đó, người đứng đầu Cơ quan Thông tin Nhà nước Ai Cập, Diaa Rashwan, cho biết thỏa thuận đang được đàm phán sẽ bao gồm việc thả 20 con tin Israel trong số những người bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công miền nam Israel ngày 7/10. Đổi lại, 60 tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel sẽ được trả tự do, ông nói.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày ban đầu dự kiến kết thúc vào tối 27/11.

Lệnh ngừng bắn được nhất trí vào tuần trước là lần ngừng giao tranh đầu tiên trong 7 tuần kể từ khi Hamas tấn công Israel, giết chết 1.200 người và bắt khoảng 240 con tin đưa về Gaza, theo thống kê của Israel.

Để đáp trả cuộc tấn công đó, Israel đã bắn phá Gaza và tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ở phía bắc. Cơ quan y tế Gaza cho biết khoảng 14.800 người Palestine đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải di tản.

Các khu vực rộng lớn của Gaza do Hamas cai trị đã bị san phẳng bởi các cuộc không kích và pháo kích của Israel, đồng thời một cuộc khủng hoảng nhân đạo đã xảy ra khi nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu, nước uống và thuốc men cạn kiệt.

Thỏa thuận ngừng bắn cũng cho phép xe tải viện trợ vào Gaza.


***********

voatiengviet.com

Đại sứ Mỹ ‘khẩu chiến’ với đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc

Reuters

Đại sứ Mỹ và đại sứ Triều Tiên ngày 27/11 đấu khẩu tại Hội đồng Bảo an về vụ Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám đầu tiên của họ và lý do khiến căng thẳng gia tăng. Đây là một cuộc khẩu chiến công khai, trực tiếp, hiếm thấy giữa hai đối thủ.

Sau gần 6 năm vắng bóng, Triều Tiên bắt đầu cử đại sứ của mình tại Liên hiệp quốc tới các cuộc họp của Hội đồng Bảo an bàn về chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng vào tháng 7. Cơ quan gồm 15 thành viên đã họp vào ngày 27/11 về vụ phóng vệ tinh do thám ngày 21 tháng 11.

Vào cuối cuộc họp, Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield và Đại sứ Triều Tiên Kim Song đã đưa ra những bình luận bất ngờ, tham gia vào cuộc đấu tay đôi về quyền trả lời, mỗi người đều cho rằng nước của mình đang hành động phòng thủ.

“Một bên hiếu chiến là Mỹ đang đe dọa chúng tôi bằng vũ khí hạt nhân”, ông Kim nói trước hội đồng.

Ông nói: “Việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - là một bên đối nghịch - có quyền hợp pháp phát triển, thử nghiệm, sản xuất và sở hữu các hệ thống vũ khí tương đương với những hệ thống mà Hoa Kỳ đã sở hữu và (đang) phát triển ngay bây giờ”.

Triều Tiên chịu các chế tài của Liên hiệp quốc vì các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân kể từ năm 2006. Điều này bao gồm lệnh cấm phát triển phi đạn đạn đạo.

Công nghệ như vậy đã được sử dụng để phóng vệ tinh vào tuần trước và diễn ra sau vụ thử nghiệm hàng chục phi đạn đạn đạo trong 20 tháng qua. Hoa Kỳ từ lâu đã cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ bảy.

Bà Thomas-Greenfield nói: “Chúng tôi bác bỏ mạnh mẽ tuyên bố thiếu trung thực của CHDCND Triều Tiên rằng các vụ phóng phi đạn của họ chỉ mang tính chất phòng thủ, nhằm đáp trả các cuộc tập trận song phương và ba bên của chúng tôi”.

Bà nói: “Một lần nữa, tôi muốn bày tỏ một cách chân thành lời đề nghị đối thoại vô điều kiện của chúng tôi và CHDCND Triều Tiên chỉ cần chấp nhận”.

Các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nga và Nhật Bản bị đình trệ vào năm 2009. Các cuộc đàm phán giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2018 và 2019 cũng thất bại.

Ông Kim khẳng định cho đến khi “mối đe dọa quân sự dai dẳng” được loại bỏ, Triều Tiên vẫn sẽ tiếp tục tăng cường năng lực của mình.

Bà Thomas-Greenfield nói hành động của Triều Tiên dựa trên sự hoang tưởng về một cuộc tấn công có thể xảy ra của Mỹ.

Bà Thomas-Greenfield nói: “Nếu có bất cứ thứ gì Hoa Kỳ muốn cung cấp cho CHDCND Triều Tiên, thì đó là hỗ trợ nhân đạo cho người dân của bạn chứ không phải vũ khí để tiêu diệt người dân của bạn”.

Trong nhiều năm qua, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc bị chia rẽ về cách đối phó với Bình Nhưỡng. Nga và Trung Quốc, các cường quốc có quyền phủ quyết cùng với Mỹ, Anh và Pháp, cho rằng bổ sung thêm các biện pháp trừng phạt sẽ không giúp ích gì và muốn các biện pháp đó được nới lỏng.

Trung Quốc và Nga cho rằng các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đã khiêu khích Bình Nhưỡng, trong khi Washington cáo buộc Bắc Kinh và Moscow khuyến khích Triều Tiên bằng cách bảo vệ nước này khỏi bị thêm chế tài.


***********

voatiengviet.com

WHO: Số ca bệnh hô hấp ở Trung Quốc tăng, nhưng không cao như trước đại dịch

Reuters

Sự gia tăng các ca bệnh về đường hô hấp hiện nay tại Trung Quốc không cao như trước đại dịch COVID, một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, đồng thời nhắc lại rằng không có mầm bệnh mới hoặc bất thường nào được tìm thấy trong các trường hợp gần đây.

Bà Maria Van Kerkhove, quyền giám đốc bộ phận chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của WHO, nói tình trạng hiện nay ở Trung Quốc dường như được thúc đẩy bởi sự gia tăng số lượng trẻ em nhiễm các mầm bệnh mà chúng đã tránh được trong hai năm COVID.

Bà Van Kerkhove nói với hãng tin y tế STAT trong một cuộc phỏng vấn hôm 24/11: “Chúng tôi đã hỏi về sự so sánh đối chiếu với trước đại dịch. Và những ca bệnh mà họ đang có hiện nay, đỉnh điểm không cao như những gì họ đã thấy từ 2018-2019”.

Bà nói thêm: “Đây không phải là dấu hiệu của một mầm bệnh mới. Đây là điều trong dự kiến. Đây là điều mà hầu hết các quốc gia đối mặt cách đây một hoặc hai năm”.

Phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mi Feng hôm 26/11 cho biết sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp cấp tính có liên quan đến sự lưu hành đồng thời của một số loại mầm bệnh, nổi bật nhất là bệnh cúm.

Sự gia tăng đột biến đã trở thành vấn đề toàn cầu vào tuần trước khi Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin, trích dẫn một báo cáo về các cụm bệnh viêm phổi chưa được chẩn đoán ở trẻ em trong Chương trình Giám sát các Bệnh Mới nổi.

Trung Quốc và WHO đối mặt với các câu hỏi về tính minh bạch trong việc báo cáo sớm về đại dịch xuất hiện ở thành phố Vũ Hán miền trung Trung Quốc vào cuối năm 2019. WHO cho biết hôm 24/11 không tìm thấy mầm bệnh mới hoặc bất thường nào trong các ca bệnh gần đây.

Các quan chức y tế hôm 26/11 kêu gọi chính quyền địa phương tăng số trạm xá điều trị sốt trong lúc các bệnh viện cảnh báo về tình trạng chờ đợi lâu ở các khu vực phía bắc như Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh, nơi số ca nhiễm ở trẻ em có vẻ đặc biệt cao.

Bác sĩ trưởng khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện You'an Bắc Kinh, Li Tongzeng, nói với tờ Global Times rằng, lây lan từ người trẻ ở nơi làm việc và trẻ em ở trường học, các ca bệnh về đường hô hấp mới có thể lên đến cao điểm trong vài tuần tới.

Trong báo cáo công bố ngày 27/11, ông Li cũng cảnh báo về khả năng làn sóng thứ hai lên đến cao điểm trong kỳ nghỉ năm mới, vì người cao tuổi có thể có nhiều nguy cơ bị nhiễm bệnh hơn khi họp mặt gia đình.


***********

Tin thế giới 28-11: Vệ tinh do thám Triều Tiên soi đất Mỹ; Đặc nhiệm quốc tế chặn tiền cho Hamas

NGUYÊN HẠNH

* Lãnh đạo Triều Tiên nhận được ảnh chụp Nhà Trắng, Lầu Năm Góc từ vệ tinh do thám
* Lập lực lượng đặc nhiệm chặn dòng tiền cấp cho Hamas
* Tài xế xe tải Ba Lan phong tỏa cửa khẩu thứ 4 với Ukraine

Người Palestine đi giữa đống đổ nát, kiểm tra những ngôi nhà bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Khan Younis ở phía nam Dải Gaza, ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

Người Palestine đi giữa đống đổ nát, kiểm tra những ngôi nhà bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Khan Younis ở phía nam Dải Gaza, ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

LHQ: Kéo dài lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza vẫn chưa đủ

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres mô tả lệnh ngừng bắn kéo dài giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas là "một tia hy vọng và nhân tính", nhưng cảnh báo rằng việc đó vẫn không tạo ra đủ thời gian để đáp ứng nhu cầu viện trợ của Dải Gaza.

"Tôi thực sự hy vọng rằng điều này sẽ cho phép chúng tôi tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân ở Dải Gaza, những người đang phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, dù biết rằng ngay cả khoảng thời gian bổ sung đó cũng không thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu cấp thiết của họ", ông Guterres nói.

Vệ tinh do thám Triều Tiên gửi hình ảnh về

Ngày 28-11, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nhận được những bức ảnh chụp Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và các tàu sân bay Mỹ tại căn cứ hải quân Norfolk do vệ tinh do thám mới phóng tuần trước của Bình Nhưỡng chụp được.

Theo KCNA, quá trình tinh chỉnh vệ tinh đang được đẩy nhanh tiến độ để kết thúc sớm hơn dự kiến 1 hoặc 2 ngày nhờ các phương tiện và hệ thống điều khiển của Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia (NATA) ở Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong Un cũng nhận được hình ảnh chụp thủ đô Rome của Ý, căn cứ không quân Anderson, xưởng đóng tàu Newport và một sân bay ở bang Virginia của Mỹ.

Mỹ tận dụng thời gian tạm dừng để tăng viện trợ cho Dải Gaza

Ngày 27-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc tạm ngừng bắn ở Dải Gaza đã giúp hỗ trợ nhân đạo tăng đáng kể.

"Chúng tôi đang tận dụng tối đa thời gian tạm dừng giao tranh để tăng lượng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza. Và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng một tương lai hòa bình và phẩm giá cho người dân Palestine", ông Biden nói.

Các con tin được Hamas bàn giao cho các thành viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ở một địa điểm không xác định ở Dải Gaza, trong video công bố ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

Các con tin được Hamas bàn giao cho các thành viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ở một địa điểm không xác định ở Dải Gaza, trong video công bố ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

Quân đội Israel cho biết 11 con tin đã được trả về Israel

Ngày 27-11, quân đội Israel cho biết 11 con tin được thả ra từ Dải Gaza đã đến Israel và sẽ được đánh giá y tế ban đầu trước khi được đoàn tụ với gia đình.

Theo Hãng tin Reuters, Hamas cũng cho biết họ đã nhận được danh sách tên các tù nhân sẽ được thả khỏi các nhà tù của Israel cùng ngày.

Danh sách này bao gồm ba tù nhân nữ và 30 trẻ vị thành niên khác.

Mỹ công bố lực lượng đặc nhiệm ngăn chặn dòng tiền của Hamas

Ngày 27-11, Washington cho biết sau cuộc tấn công Israel của Hamas vào tháng trước, Mỹ và một số quốc gia đồng minh đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm quốc tế nhằm ngăn chặn dòng tiền hỗ trợ Hamas.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ tăng cường chia sẻ thông tin tài chính về các vấn đề liên quan đến phong trào trên.

Lực lượng đặc nhiệm cũng sẽ thảo luận về các phương pháp tốt nhất, cũng như cơ hội cho các hành động và quan hệ đối tác bổ sung.

Tài xế xe tải Ba Lan phong tỏa cửa khẩu thứ 4 với Ukraine

Ngày 27-11, các tài xế xe tải và nông dân Ba Lan bắt đầu phong tỏa hoàn toàn cửa khẩu Medyka, một trong những cửa khẩu biên giới tấp nập nhất với Ukraine, kéo dài cuộc biểu tình khiến hơn 1.000 xe tải mắc kẹt trong nhiều ngày.

Các tài xế xe tải Ba Lan hiện đang chặn cửa khẩu Medyka và 3 cửa khẩu biên giới khác với Ukraine. Các tài xế này cho rằng họ chịu thua thiệt khi các công ty của Ukraine cung cấp dịch vụ rẻ hơn và đang vận chuyển hàng hóa trong toàn Liên minh châu Âu (EU) chứ không chỉ giữa Ukraine và EU.

Tổng thống Putin phê chuẩn tăng chi tiêu quân sự

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức phê chuẩn việc tăng đáng kể chi tiêu quân sự trong ngân sách Nga, theo đó khoảng 30% sẽ hướng tới các lực lượng vũ trang vào năm 2024 .

Theo Reuters, ông Putin đã ký dự thảo kế hoạch ngân sách thành luật trong ngày 27-11. Matxcơva đang chuyển hướng nhiều nguồn lực hơn nữa để tiến hành cuộc chiến ở Ukraine. Chi tiêu cho quốc phòng và an ninh của nước này cộng lại dự kiến sẽ đạt khoảng 40% tổng chi ngân sách trong năm tới.

Chi tiêu cho quốc phòng của Nga dự kiến sẽ tăng gần 70% vào năm 2024 so với năm 2023.

Một người phụ nữ đi ngang qua tấm áp phích quảng cáo có hình một quân nhân Ukraine trong trận tuyết rơi ở Kiev, Ukraine ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

Một người phụ nữ đi ngang qua tấm áp phích quảng cáo có hình một quân nhân Ukraine trong trận tuyết rơi ở Kiev, Ukraine ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

EU ấn tượng với nỗ lực chống tham nhũng của Ukraine

Ngày 27-11, phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Vera Jourova ca ngợi cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine, nhưng cho biết cần có thêm nỗ lực từ Kiev.

Phó chủ tịch Ủy ban Vera Jourova đã so sánh những nỗ lực hiện tại với tình hình đất nước năm 2017, nói rằng bà rất ấn tượng với sự cải thiện.

Tuy nhiên, bà Jourova cho rằng Ukraine vẫn còn nhiều việc phải làm, bao gồm cả việc thông qua luật vận động hành lang.

Gần 2.000 tù nhân trốn thoát trong vụ tấn công ở Sierra Leone

Hai mươi người đã thiệt mạng và gần 2.000 tù nhân trốn thoát trong cuộc tấn công ở Sierra Leone hôm 26-11.

Các quan chức cho biết cuộc tấn công nhắm vào doanh trại quân đội, một nhà tù và các địa điểm khác ở Sierra Leone. Quốc gia Tây Phi này rơi vào tình trạng hoảng loạn vào đầu giờ sáng khi những kẻ tấn công bắn súng khắp thủ đô Freetown.

Hạc trắng hội tụ

Một người phụ nữ đi ngang qua tấm áp phích quảng cáo có hình một quân nhân Ukraine trong trận tuyết rơi ở Kiev, Ukraine ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

Hàng trăm con Hạc trắng Á Đông tề tụ tại một hồ nước ở thị trấn Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) cuối tuần trước, tạo nên một quang cảnh đẹp nên thơ đến nao lòng - Ảnh: XINHUA

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm