Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 06 -01-2023

xxx


Hoaluc_SungCoi****************

rfi.fr

Chiến hạm Mỹ băng qua eo biển Đài Loan: Trung Quốc phản ứng giận dữ

Trọng Nghĩa

Trong một kịch bản gần như đã trở thành quen thuộc, một tàu chiến Mỹ  hôm qua, 05/01/2023, đã lại băng qua eo biển Đài Loan trong khuôn khổ một hoạt động mà quân đội Hoa Kỳ gọi “thường kỳ”, và Trung Quốc lại phản ứng giận dữ.

Trong một bản thông cáo, quân đội Mỹ cho biết khu trục hạm Chung-Hoon, thuộc lớp Arleigh Burke, có trang bị tên lửa dẫn đường, đã băng qua eo biển Đài Loan nhằm “thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Bộ Quốc Phòng Đài Loan xác nhận là chiến hạm Mỹ đã đi theo hướng bắc qua eo biển và quân đội Đài Loan đã theo dõi hành trình con tàu và không nhận thấy điều gì khác thường.

Trong những năm gần đây, tàu chiến của Hoa Kỳ, và đôi khi là của các quốc gia đồng minh như Anh Quốc và Canada, đã thường băng qua eo biển này, khiến Trung Quốc nổi giận.

Lần này cũng vậy: Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của sứ quán Trung Quốc ở Washington cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động của Mỹ, yêu cầu Hoa Kỳ ngưng “gây xáo trộn, leo thang căng thẳng, phá hoại hòa bình và ổn định ở vùng eo biển Đài Loan”. Phát ngôn viên sứ quán Trung Quốc tố cáo: “Tàu chiến của Mỹ thường phô trương sức mạnh dưới danh nghĩa tự do hàng hải. Làm như thế không phải là giữ cho khu vực tự do và cởi mở”.

Còn tại Trung Quốc, phát ngôn viên của Bộ Tư Lệnh Chiến Khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc cho biết đã triển khai lực lượng để theo dõi và giám sát hành trình của con tàu, và “mọi hoạt động đều nằm trong tầm kiểm soát”.

Eo biển Đài Loan là một điểm nóng gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, tương tự như Biển Đông. Vào tháng 12/2022, một chiến đấu cơ Trung Quốc đã áp sát một phi cơ do thám của Không Quân Mỹ tại vùng biển gần Hoàng Sa ở Biển Đông, buộc máy bay Mỹ phải lách để tránh va chạm trong không phận quốc tế. Trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ đã  cảnh báo về xu hướng máy bay quân sự Trung Quốc càng lúc càng có thêm các hành vi nguy hiểm.


************

rfi.fr

Ukraina: Matxcơva ban hành lệnh ngừng bắn, Kiev và phương Tây chỉ trích Nga giả dối

Thanh Hà

Trước thềm lễ Giáng Sinh của Chính Thống Giáo, điện Kremlin hôm 05/01/2023 ban hành lệnh ngừng bắn trên mọi mặt trận tại Ukraina trong vòng 36 giờ. Quyết định của tổng thống Vladimir Putin có hiệu lực kể từ 12 giờ trưa hôm nay, 06/01/2023, cho đến 12 giờ đêm 07/01/2023. Nhưng Kiev lên án Nga dùng kế hoãn binh, còn phương Tây nghi ngờ thiện chí của tổng thống Vladimir Putin.

Hãng tin Pháp AFP nhắc lại đây là lệnh ngừng bắn « có quy mô lớn nhất kể từ khi Matxcơva đưa quân xâm chiếm Ukraina » vào tháng 02/2022 và quyết định được đưa ra một tuần sau thất bại ê chề của quân đội Nga tại Makiivka làm 89 quân nhân Nga tử vong, theo số liệu của bộ Quốc Phòng Nga .

Kiev lập tức lên án thái độ « giả dối » của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky xem lệnh ngừng bắn vào dịp lễ Giáng Sinh Chính Thống Giáo là « cái cớ để ngăn chặn đà tiến của lực lượng Ukraina tại vùng Donbass ». Theo ông, Matxcơva dùng kế hoãn binh để « tiếp tế trang thiết bị và đạn dược cho quân đội Nga ». Vẫn tổng thống Zelensky nêu lên câu hỏi : Nga ban hành lệnh ngừng bắn rồi « sẽ dẫn tới những hậu quả nào ? Hay sau đó là sẽ có thêm nhiều tang tóc ? »

Thông tín viên RFI từ thủ đô Kiev, Abal Jounaidi và Boris Vichith tường thuật :

« Về phía Ukraina, không ai xem đây là một cử chỉ tỏ thiện chí của Matxcơva. Cố vấn của tổng thống Zelensky, Mikhailo Polodyak bác bỏ quyết định của Nga cũng như lời kêu gọi quân Ukraina ngừng bắn vào dịp lễ Giáng Sinh của người Chính Thống Giáo. Trên mạng Twitter, ông viết : "Quân Nga phải rút khỏi các vùng lãnh thổ đang chiếm đóng, và chỉ một khi đó mới có thể nói tới lệnh ngừng bắn. Đừng có giả dối".

Vài giờ trước đó, cũng ông Polodyak đã coi lệnh ngừng bắn phía Nga ban hành là một cái bẫy và chỉ trích thượng phụ Chính Thống Giáo Kirill  tuyên truyền cho Matxcơva. Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông ban hành lệnh hưu chiến là thể theo lời kêu gọi của thượng phụ Kirill.

Đối với công luận Ukraina, nhân vật này đồng lõa với Matxcơva trong cuộc xâm lăng Ukraina. Mọi người ở đây đang quay lưng lại với nhà lãnh đạo tôn giáo này và cũng đang xa cách với truyền thống Giáng Sinh của người Chính Thống Giáo, xa lánh với quan điểm của Giáo hội tại Matxcơva. Dân Ukraina nay có khuynh hướng tổ chức Noel vào ngày 25/12 hơn là đón mừng Giáng Sinh ngày 07/01. Ukraina năm nay đã đón Giáng Sinh dưới các trận mưa bom của Nga nhắm vào các khu vực thường dân sinh sống ».

Phản ứng quốc tế

Không chỉ có Kiev, phương Tây cũng hoài nghi về thiện chí của Nga. Tổng thống Mỹ, Joe Biden ngay hôm 05/01/2022 tuyên bố Vladimir Putin đã « không ngần ngại oanh kính các bệnh viện, nhà trẻ và nhà thời trong những ngày Giáng Sinh 25/12 và mồng Một Tết dương lịch », đây chỉ là kế hoãn binh.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly yêu cầu phải có một lệnh hưu chiến « vĩnh viễn », bởi thông báo của Matxcơva hôm qua « không cho phép vãn hồi hòa bình ». Berlin thì đánh giá đề xuất của điện Kremlin « không mang lại tự do, không mang lại an ninh » cho Ukraina.


************

rfi.fr

Mỹ và Đức sẽ cung cấp xe bọc thép hạng nhẹ cho Ukraina

Minh Anh

Sau Paris, đến lượt Washington và Berlin hôm qua, 05/01/2023, trong thông cáo chung thể hiện « quyết tâm » hậu thuẫn Ukraina, cùng loan báo sẽ lần lượt chuyển giao các loại xe bọc thép cho Ukraina, gồm xe Bradley của Mỹ và Marder của Đức. 

Ngoài ra, theo AFP, dưới áp lực của quốc tế tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraina, thủ tướng Đức còn cho biết sẽ cung cấp một hệ thống phòng không Patriot như những gì đồng minh Mỹ tuyên bố. 

Quyết định này của Mỹ và Đức được đưa ra sau thông báo của tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Tư, 04/01, sẽ giao cho Ukraina loại xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC. Quyết định của Paris đã gây thêm áp lực với thủ tướng Đức, thường xuyên bị chỉ trích là tìm cách trì hoãn trong vấn đề hỗ trợ quân sự cho Ukraina. 

Theo tuần báo Đức Der Spiegel, số xe bọc thép Marder được chuyển giao là khoảng từ 20-40 chiếc. Được đưa vào sử dụng từ năm 1970, Marder là loại xe bọc thép hạng nhẹ dành để vận chuyển quân. Vũ khí chính được trang bị là pháo 20 ly. 

Còn xe Bradley của Mỹ, có phần cùng dòng với Marder, được sử dụng từ những năm 1980. Với dòng M2 cải tiến, xe bọc thép Bradley được trang bị pháo 25 ly cùng với một bệ phóng tên lửa chống tăng, và có thể chở được nhiều binh sĩ hơn - đến 6 người. 

AFP nhắc lại, từ đầu cuộc chiến đến nay, Ukraina đã nhận được nhiều xe tăng từ các nước đồng minh tại châu Âu, chủ yếu là các loại xe tăng thiết kế từ thời Liên Xô. Đây sẽ là lần đầu tiên, các loại xe bọc thép của phương Tây được giao cho Kiev.  

Tuy nhiên, đây chưa phải là loại phương tiện mà Kiev mong muốn. Ukraina đã nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp các loại xe tăng tấn công hiện đại, được trang bị vũ khí mạnh hơn, như kiểu xe tăng Leopard 2 của Đức.


****************

Ukraine tuyên bố có 800 binh sĩ Nga tử trận trong ngày 4-1


Ngày 5-1, quân đội Ukraine ước tính 800 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong ngày hôm trước (4-1), phần lớn tử trận trong cuộc giao tranh tại khu vực Donetsk ở phía đông Ukraine.

Ukraine tuyên bố có 800 binh sĩ Nga tử trận trong ngày 4-1 - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine dựng súng cối trong cuộc giao tranh với Nga ở khu vực Bakhmut, Donetsk, ngày 30-12-2022 - Ảnh: REUTERS

Trong phần cập nhật thông tin chiến sự mỗi buổi sáng, quân đội Ukraine cho biết Nga đã dồn lực lượng vào cuộc tấn công ở vùng Bakhmut thuộc Donetsk, đồng thời cho biết các đợt tấn công Avdiivka và Kupiansk của Nga đã thất bại.

Theo Hãng tin Reuters, quân đội Ukraine cho hay hơn 800 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, một máy bay, một máy bay trực thăng và ba xe tăng bị phá hủy vào ngày 4-1. Hiện phía Nga chưa lên tiếng về các con số mà Ukraine đưa ra. 

Giới chức Ukraine cũng báo cáo có dân thường thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới nhất. Ông Pavlo Kyrylenko, lãnh đạo tỉnh Donetsk do Ukraine bổ nhiệm, cho biết hơn 60% thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk đã bị phá hủy trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực tiến công.

Phía Nga đã bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" hiện nay. Reuters chưa thể xác minh các thông tin trên.

Ngày 4-1, một quan chức Chính phủ Mỹ nói với Reuters rằng xung đột ở Donetsk, đặc biệt là quanh Bakhmut, "vẫn khá nóng".

"Chúng ta nên tiên lượng những gì xảy ra ở Bakhmut sẽ xảy ra ở những nơi khác dọc tiền tuyến, nơi các cuộc giao tranh có thể tiếp diễn hàng tháng tới", vị quan chức này nhận định.

Trong bài phát biểu ngày 4-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine bên ngoài Bakhmut đã gây ra tổn thất nặng nề cho phía Nga và Matxcơva đang củng cố lực lượng của họ tại khu vực này.

Trong khi đó, Thống đốc Yegeny Balitsky do Nga bổ nhiệm cho khu vực Zaporizhzhia thông báo đạn pháo của Ukraine đã cướp đi sinh mạng 5 người và làm bị thương 15 người khác, bao gồm 4 nhân viên cứu hộ.

Cũng trong ngày 4-1, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận có 89 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào đêm giao thừa 31-12-2022. Lý do khiến các binh sĩ chết là do họ sử dụng điện thoại di động trái quy định.


************

Ông Biden: Ông Putin đang 'câu giờ' tìm dưỡng khí bằng lệnh ngừng bắn ở Ukraine


Ông Biden: Ông Putin đang câu giờ tìm dưỡng khí bằng lệnh ngừng bắn ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Biden nhắc đến vấn đề UKraine sau cuộc họp nội các ngày 5-1 - Ảnh: REUTERS

"Tôi nghĩ ông ấy đang cố tìm chút dưỡng khí", Tổng thống Biden trả lời ngày 6-1 khi được hỏi về lệnh ngừng bắn mà Nga vừa tuyên bố ở Ukraine.

Theo lệnh này, nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo, các lực lượng Nga sẽ ngừng bắn trong 36 tiếng kể từ 12h trưa ngày 6-1 (giờ Nga).

Khi được hỏi về đề xuất đàm phán mà Nga đưa ra trước đó, bao gồm việc yêu cầu Ukraine phải công nhận các vùng lãnh thổ đang chiếm đóng là của Nga, ông Biden cho biết ông không muốn bình luận về những gì ông Putin nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng bày tỏ sự hoài nghi về lệnh ngừng bắn của Nga, cho rằng Nga sẽ lợi dụng 36 tiếng này để cho binh sĩ nghỉ ngơi và tái tập hợp lực lượng để tấn công Ukraine trở lại.

Ukraine đã từ chối đề nghị ngừng bắn của Nga

Chính quyền Kiev tuyên bố sẽ không có thỏa thuận ngừng giao tranh nào cho đến khi Nga rút tất cả binh sĩ cùng khí tài khỏi các vùng đất bị chiếm đóng.

Trong thông điệp ghi hình phát vào cuối ngày 5-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi lệnh ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh chỉ là chiêu của Matxcơva nhằm câu giờ.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã nói bằng tiếng Nga trong một số đoạn nhằm gửi thông điệp đến cả Điện Kremlin và người dân Nga, trong đó ông cáo buộc Matxcơva đã nhiều lần phớt lờ kế hoạch hòa bình của chính Kiev. Ông tuyên bố chiến tranh sẽ kết thúc khi quân đội Nga rời khỏi Ukraine hoặc bị Kiev hất ra ngoài.

"Bây giờ họ muốn sử dụng Giáng sinh làm vỏ bọc, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, để ngăn chặn bước tiến của các chàng trai của chúng ta ở Donbass và mang thiết bị, đạn dược và quân đội được huy động đến gần các vị trí của chúng ta hơn.

Điều đó sẽ mang lại cho họ điều gì? Chỉ làm tăng thêm tổng thiệt hại của họ mà thôi", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Trong tuyên bố ngày 5-1, Tổng thống Putin cho biết một số lượng lớn tín đồ Chính thống giáo đang sống trong các khu vực chiến sự, vì vậy việc ngừng bắn là cần thiết để những người này đến nhà thờ. Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi Ukraine ngừng bắn để tạo điều kiện cho người dân đi lễ.

Tuy nhiên thông báo ngừng bắn ở Ukraine đã gây ra phản ứng trong chính nội bộ Nga

Ông Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền Nga dựng lên ở Donetsk, tuyên bố sẽ không có chuyện ngừng bắn và cho rằng yêu cầu của ông Putin là chỉ ngừng các đợt tấn công mới.

Nhà thờ Chính thống giáo Nga cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 7-1. Nhà thờ Chính thống giáo Ukraine đã tuyên bố không liên quan đến Nga và bác bỏ mọi quan điểm trung thành với Thượng phụ Kirill ở Matxcơva.

Theo Hãng tin Reuters, nhiều tín đồ Ukraine đã chuyển sang đón Giáng sinh vào ngày 25-12 như ở phương Tây, do đó với họ, lệnh ngừng bắn của Nga nhân danh đến Giáng sinh không có ý nghĩa.
************

voatiengviet.com

Ukraine bác lời kêu gọi đình chiến Giáng sinh của ông Putin

Reuters

Ukraine bác đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin về một lệnh ngừng bắn kéo dài 36 giờ trong dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo, khẳng định sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn cho đến khi Nga rút các lực lượng xâm lược khỏi vùng đất chiếm đóng.

Điện Kremlin cho biết ông Putin đã ra lệnh ngừng bắn từ giữa trưa ngày thứ Sáu 6/1 sau lời kêu gọi đình chiến vào dịp Giáng sinh từ Thượng phụ Kirill của Moscow, người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Nga.

“Xét đến lời kêu gọi của Đức Thượng phụ Kirill, tôi chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đưa ra chế độ ngừng bắn dọc theo toàn bộ đường tiếp giáp của đôi bên ở Ukraine từ 12:00 giờ ngày 6/1/2023 đến 24:00 giờ ngày 7/1/2023,” ông Putin nói trong chỉ thị.

“Xuất phát từ việc một số lớn công dân theo Chính thống giáo sống trong các khu vực chiến sự, chúng tôi kêu gọi phía Ukraine tuyên bố ngừng bắn và cho phép họ tham gia các buổi lễ vào Đêm vọng Giáng sinh, cũng như trong Ngày Giáng sinh”, ông Putin nói.

Nhưng cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak nói Nga “phải rời khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng - chỉ khi đó họ mới có ‘thỏa thuận ngừng bắn tạm thời’. Đừng đạo đức giả với người khác nhé.”

Ông nói khác với Nga, Ukraine không tấn công lãnh thổ nước ngoài hay giết dân thường, mà chỉ tiêu diệt “các thành viên của quân đội chiếm đóng trên lãnh thổ của mình.”

Ông Podolyak, trước đó nói thỏa thuận ngừng bắn của Kirill là “một cái bẫy ích kỷ và là một yếu tố tuyên truyền.” Ông mô tả Giáo hội Chính thống giáo Nga, vốn ủng hộ cuộc xâm lược, là “nhà tuyên truyền chiến tranh” đã kích động “giết hàng loạt” dân Ukraine và quân sự hóa Nga.

Ukraine trước đây từng nói bất kỳ lời kêu gọi ngừng bắn nào của Nga là một nỗ lực của Moscow nhằm đảm bảo một số thời gian nghỉ ngơi cho quân đội của họ.

Giáo hội Chính thống giáo Nga cử hành Lễ Giáng sinh vào ngày 7/1. Giáo hội Chính thống giáo chính của Ukraine không chấp nhận thẩm quyền của Thượng phụ Moscow, và nhiều tín đồ Ukraine đã chuyển sang cử hành Lễ Giáng sinh vào ngày 25/12 như ở phương Tây.

Khước từ hòa giải

Trước đó trong ngày 5/1, Nga và Ukraine đã tuyên bố rõ ràng rằng sẽ không có cuộc hòa đàm nào giữa họ trong thời gian sớm, điều này đã thực sự từ chối đề nghị hòa giải của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người đã nói chuyện riêng với cả ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Điện Kremlin cho biết ông Putin đã nói với ông Erdogan rằng Moscow sẵn sàng đàm phán - nhưng chỉ với điều kiện Ukraine “có tính đến thực tế lãnh thổ mới”, ám chỉ thừa nhận việc Moscow sáp nhập lãnh thổ Ukraine.

Ông Podolyak gọi yêu cầu đó là “hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

“Liên bang Nga (Putin) dưới danh nghĩa ‘đàm phán’ đề nghị Ukraine và thế giới công nhận ‘quyền chiếm giữ các lãnh thổ nước ngoài’ và ‘thao túng việc không có hậu quả pháp lý đối với các vụ giết người hàng loạt trên lãnh thổ nước ngoài’,” ông viết trên Twitter .

Mười tháng sau khi ông Putin ra lệnh xâm lược nước láng giềng và chiếm giữ nhiều dải đất của Ukraine, cả Nga và Ukraine đều bước sang năm mới với lập trường ngoại giao cứng rắn.

Sau những chiến thắng lớn trên chiến trường vào nửa cuối năm 2022, Kyiv ngày càng tự tin rằng họ có thể đẩy lùi quân xâm lược Nga khỏi nhiều vùng đất của mình hơn.

Về phần mình, ông Putin đã tỏ ra không sẵn sàng thảo luận về việc từ bỏ các cuộc chinh phục lãnh thổ mặc dù tổn thất trong quân đội của ông ngày càng tăng, sau khi ông ra lệnh động viên quân trừ bị đầu tiên kể từ Thế chiến Thứ hai.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan đã nói với ông Putin hôm 5/1 rằng cần phải ngừng bắn để chấm dứt xung đột và nói với ông Zelenskyy rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải cho một nền hòa bình cuối cùng.

Trước đây, ông Erdogan đã đóng vai trò trung gian hòa giải, đáng chú ý là đã giúp môi giới cho một thỏa thuận do Liên hiệp quốc hậu thuẫn nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Ukraine để vận chuyển ngũ cốc, và đã nhiều lần nói chuyện qua điện thoại với cả ông Putin và ông Zelenskiy vào cùng một ngày, gần đây nhất là vào tháng trước.


**********

Tin tức thế giới 6-1: Ukraine từ chối ngừng bắn; 'Bom thời tiết' giội xuống California


Tin tức thế giới 6-1: Ukraine từ chối ngừng bắn; Bom thời tiết giội xuống California - Ảnh 1.

Một cây xăng ở San Francisco, bang California bị quật sập trong bão ngày 4-1 - Ảnh: AFP

* "Bom thời tiết" giày xéo bang California. Một cơn bão lớn ở Thái Bình Dương kéo theo gió lớn, mưa xối xả và tuyết rơi dày đặc đã tấn công bang California, làm mất điện hàng chục ngàn ngôi nhà và đặt phần lớn tiểu bang này vào tình trạng nguy hiểm vì lở đất, lũ quét.

Theo ghi nhận mới nhất, ít nhất hai người thiệt mạng tính đến ngày 5-1. Tuy nhiên, giới chức California đang nỗ lực đảm bảo an toàn cho người dân khi cơ quan thời tiết cảnh báo còn ít nhất hai cơn bão nữa sẽ đổ bộ trong vài ngày tới.

Theo Hãng tin Reuters, cơn bão được hình thành vì sự chồng chéo của hai hiện tượng thời tiết gồm "dòng sông khí quyển" và "bom thời tiết". Đây là hiện tượng thời tiết cực đoan thứ ba tấn công California chỉ trong vài tuần qua.

* Ukraine tố Nga chơi chiêu với lệnh ngừng bắn. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ thẳng thừng một lệnh ngừng bắn của Nga nhân lễ Giáng sinh của Chính thống giáo trong các ngày 6 và 7-1.

"Bây giờ họ muốn sử dụng Giáng sinh làm vỏ bọc, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, để ngăn chặn bước tiến của các chàng trai của chúng ta ở Donbass và mang thiết bị, đạn dược và quân đội được huy động đến gần các vị trí của chúng ta hơn. Điều đó sẽ mang lại cho họ điều gì? Chỉ làm tăng thêm tổng thiệt hại của họ mà thôi", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong thông điệp ghi hình phát cuối ngày 5-1.

* Mỹ, Đức gửi xe bọc thép chiến đấu cho Ukraine. Trong tuyên bố chung ngày 5-1, các nhà lãnh đạo của Mỹ và Đức tuyên bố sẽ gửi xe chiến đấu bọc thép tới Ukraine, tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev để đẩy lùi lực lượng Nga. Như vậy đây là quyết định hỗ trợ quân sự mới nhất sau một động thái tương tự của Pháp hồi đầu tuần này.

Theo tuyên bố chung công bố sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine khoảng 50 xe chiến đấu bộ binh Bradley trong khi Đức sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder.

* Hạ viện Mỹ tiếp tục bế tắc chuyện bầu chủ tịch. Các nghị sĩ cực hữu trong Đảng Cộng hòa tiếp tục chống lại ông Kevin McCarthy trong cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện. Với chín lần bỏ phiếu mà vẫn chưa chọn được người đứng đầu (tính đến ngày 5-1), ông McCarthy đã chính thức xô đổ "kỷ lục" của người tiền bối Frederick H. Gillett thiết lập vào năm 1923.

Ông Frederick H. Gillett (cũng thuộc Đảng Cộng hòa) khi đó cũng bị chống đối và đến lần bỏ phiếu thứ chín mới có đủ số phiếu cần thiết để ngồi vào ghế chủ tịch Hạ viện.

Nhóm nghị sĩ "nổi loạn" đã chống đối ông McCarthy ngay cả sau khi ông đề nghị giảm bớt quyền lực của chính mình. Với việc chưa có chủ tịch mới, Hạ viện Mỹ tiếp tục chìm sâu hơn vào tình trạng tê liệt, trì hoãn lễ tuyên thệ của hàng trăm nghị sĩ liên bang.

* Twitter bị hack, 200 triệu người dùng bị đe dọa. Các tin tặc đã đánh cắp địa chỉ email của hơn 200 triệu người dùng Twitter và đăng chúng lên một diễn đàn hack trực tuyến, một nhà nghiên cứu bảo mật tiết lộ hôm 5-1.

Ảnh chụp màn hình rao bán dữ liệu trên diễn đàn hacker đã lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang không biết liệu mình có nằm trong số bị ảnh hưởng. Twitter đã giữ im lặng dù được truyền thông liên hệ.

Không có manh mối nào về danh tính hoặc vị trí của tin tặc hoặc tin tặc đứng sau vụ việc. Nó có thể diễn ra sớm nhất là vào năm 2021, tức là trước khi Elon Musk nắm quyền sở hữu công ty vào năm ngoái.

Tin tức thế giới 6-1: Ukraine từ chối ngừng bắn; Bom thời tiết giội xuống California - Ảnh 4.

Tàu khu trục USS Chung-Hoon băng qua eo biển Đài Loan ngày 5-1 - Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

* Tàu chiến Mỹ băng qua eo biển Đài Loan. Trong một tuyên bố ngày 5-1, quân đội Mỹ cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon đã băng qua eo biển Đài Loan, trở thành tàu chiến đầu tiên của Mỹ băng qua vùng biển nhạy cảm này trong năm 2023.

Truyền thông Trung Quốc và các cơ quan ngoại giao, quân đội Trung Quốc chưa lên tiếng bình luận. Bắc Kinh thường phản ứng giận dữ khi Washington và các nước đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan.

USS Chung-Hoon là một phần của Nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz được triển khai tại Hạm đội 7 của hải quân Mỹ. Phía Mỹ nhấn mạnh việc đi qua eo biển Đài Loan lần này tuân theo luật quốc tế, "thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

* Trung Quốc thanh minh tình hình dịch COVID-19 với WHO. Trong cuộc họp với WHO ngày 5-1, các quan chức của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quốc gia Trung Quốc cùng các chuyên gia từ Đại học Đông Nam đã tìm cách thanh minh về tình hình dịch COVID-19 tại nước này.

Nhóm này đã trình bày các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 mới nhất của Trung Quốc, việc theo dõi các chủng vi rút đột biến, nỗ lực tiêm chủng và điều trị bệnh. Một nhà ngoại giao tham dự cuộc họp cho biết bài thuyết trình của đại diện Trung Quốc kéo dài khoảng một giờ và bao gồm thông tin về vắc xin và giải trình tự gene vi rút, sau đó là phần hỏi đáp.

* Mỹ đổi cách gọi Thổ Nhĩ Kỳ để tránh nhầm với gà tây. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận họ sẽ ngừng sử dụng chữ Turkey để chỉ Thổ Nhĩ Kỳ, và thay vào đó gọi quốc gia Á - Âu là Turkiye theo yêu cầu của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Hãng tin Reuters, yêu cầu này là vì trong tiếng Anh, tên của Thổ Nhĩ Kỳ lại trùng với từ gà tây và những ý kiến ác ý quanh sự trùng hợp này đã khiến Ankara tức giận. Giới chức Mỹ tuyên bố không cấm người dân sử dụng chữ Turkey khi nói về Thổ Nhĩ Kỳ, bởi chữ này phổ biến hơn và như vậy sẽ thúc đẩy hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thi viết thư pháp

goc anh

Các em học sinh đang tham gia cuộc thi viết thư pháp thường niên tại Tokyo, Nhật Bản ngày 5-1-2023. Hàng trăm em chia theo nhóm tuổi được yêu cầu viết một chữ hay một cụm từ theo phong cách chữ viết Nhật Bản truyền thống - Ảnh: REUTERS


************

Chiến sự ngày 316: Ukraine bác yêu cầu ngừng bắn từ Tổng thống Putin

Thụy Miên

Theo sau đề nghị của Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill, Tổng thống Vladimir Putin chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ban hành lệnh ngừng bắn kéo dài 36 giờ nhân dịp Giáng sinh Nga cũng như đề nghị Ukraine. Tuy nhiên, Kyiv bác bỏ.

Chiến sự ngày 316: Ukraine bác yêu cầu ngừng bắn từ Tổng thống Putin - ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ thông báo đình chiến

AFP

Nga đình chiến đêm Giáng sinh của Chính thống giáo

Tối 5.1, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh phía Nga ngừng bắn ở Ukraine trong hai ngày 6-7.1 nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo Nga.

Theo sau đề nghị của Thượng phụ của Chính thống giáo Nga, Tổng thống Putin ra lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine vào đêm trước lễ Giáng sinh của Chính thống giáo Nga.

Chiến sự ngày 316: Ukraine bác yêu cầu ngừng bắn từ Tổng thống Putin - ảnh 2

Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill

AFP

“Theo yêu cầu của Đức Thánh Thượng phụ Kirill, tôi chỉ đạo bộ trưởng quốc phòng Liên bang Nga ban hành lệnh ngừng bắn từ 12 giờ ngày 6.1 (16 giờ Việt Nam cùng ngày) đến 24 giờ ngày 7.1 dọc theo toàn bộ tiền tuyến giữa các bên ở Ukraine”, Reuters dẫn thông báo của Điện Kremlin.

Chính quyền Moscow cũng kêu gọi phía Ukraine tuyên bố lệnh ngừng bắn trong thời gian tương tự, cho phép người dân hai nước dự lễ đêm Giáng sinh và ngày Giáng sinh của Chính thống giáo Nga.Trên Twitter, ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr bác bỏ lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Nga. “Liên bang Nga phải rời khỏi các lãnh thổ chiếm giữ (của Ukraine), chỉ khi đó mới có “lệnh đình chiến tạm thời”. Hãy giữ cái đạo đức giả ấy cho mình”, cố vấn Podolyak viết.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Nga ngưng chiến

Trước đó trong ngày, trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Putin đã thảo luận về khả năng hòa đàm với Ukraine, theo Hãng RT.

Chiến sự ngày 316: Ukraine bác yêu cầu ngừng bắn từ Tổng thống Putin - ảnh 3

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp tục đề xuất khả năng thương thuyết hòa đàm Nga-Ukraine

Reuters

Chủ nhân Điện Kremlin một lần nữa nhấn mạnh Moscow sẽ đàm phán nghiêm túc với Kyiv nếu đối phương công nhận chủ quyền của Nga đối với 4 khu vực Nga sáp nhập hồi tháng 10.2022.

Ông Erdogan trả lời rằng “lời kêu gọi hòa bình và thương thuyết nên được hỗ trợ bằng một tuyên bố ngừng bắn đơn phương và cái nhìn về một giải pháp công bằng để giải quyết xung đột”.

Trong quá khứ, Ankara đề nghị làm trung gian thương thuyết cho Nga và Ukraine. Tuy nhiên, nỗ lực đàm phán song phương sụp đổ vào tháng 4 năm ngoái, và Moscow lẫn Kyiv đều đổ lỗi lẫn nhau về thất bại này.

Nga, Ukraine cập nhật “chiến tích”

TASS dẫn lời thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thông báo các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một tiêm kích Su-25 của Không quân Ukraine gần Pobeda ở Donetsk.

Chiến sự ngày 316: Ukraine bác yêu cầu ngừng bắn từ Tổng thống Putin - ảnh 4

Xe tăng Nga bị hư hại được trưng bày ở Kyiv

AFP

Bên cạnh đó, trong vòng 24 giờ tính đến ngày 5.1, phía Nga nói bắn hạ 21 máy bay không người lái của Ukraine ở Luhansk và các khu vực Kherson, Zaporizhzhia.

Thiếu tướng Konashenkov bổ sung rằng các đơn vị Nga đã đánh chặn 5 quả rốc két xuất phát từ Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và 4 tên lửa chống bức xạ HARM ở LPR và Kherson.

Về phần mình, quân Ukraine ước tính đã khiến 800 binh sĩ Nga thiệt mạng, chủ yếu ở Donetsk, theo Reuters. Quân đội Ukraine cũng nói một máy bay, một trực thăng và 3 xe tăng của Nga đã bị phá hủy trong cùng thời gian.

Hai phe không xác nhận thông tin của nhau trên chiến trường.

Nga và Belarus tăng cường hợp tác quân sự

Nga và Belarus tăng cường hợp tác quân sự và bổ sung thêm vũ khí, binh sĩ và trang thiết bị đặc biệt trên lãnh thổ Belarus. Hai nước cũng lên kế hoạch diễn tập không quân, theo Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Belarus.

“Quyết định thành lập các đơn vị khu vực trên lãnh thổ Belarus đã được thực hiện và triển khai dựa vào lợi ích bảo vệ và phòng thủ (hai quốc gia đồng minh) dựa trên tình hình hiện tại gần biên giới”, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo.

“Nhân sự, vũ khí, quân đội và trang thiết bị đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga sẽ tiếp tục được đưa đến Cộng hòa Belarus”, theo thông báo.

Bộ Quốc phòng Belarus cũng đăng tải những hình ảnh cho thấy một xe lửa chất đầy xe bọc thép BTR-82A và BTR-80K của Nga đang trên đường đến Belarus.

Ukraine liên tục cảnh báo Tổng thống Vladimir Putin có thể tìm cách sử dụng Belarus để triển khai cuộc tấn công trên bộ mới từ hướng bắc, một động thái có thể mở màn cho mặt trận mới
************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 06 -01-2023

xxx


Hoaluc_SungCoi****************

rfi.fr

Chiến hạm Mỹ băng qua eo biển Đài Loan: Trung Quốc phản ứng giận dữ

Trọng Nghĩa

Trong một kịch bản gần như đã trở thành quen thuộc, một tàu chiến Mỹ  hôm qua, 05/01/2023, đã lại băng qua eo biển Đài Loan trong khuôn khổ một hoạt động mà quân đội Hoa Kỳ gọi “thường kỳ”, và Trung Quốc lại phản ứng giận dữ.

Trong một bản thông cáo, quân đội Mỹ cho biết khu trục hạm Chung-Hoon, thuộc lớp Arleigh Burke, có trang bị tên lửa dẫn đường, đã băng qua eo biển Đài Loan nhằm “thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Bộ Quốc Phòng Đài Loan xác nhận là chiến hạm Mỹ đã đi theo hướng bắc qua eo biển và quân đội Đài Loan đã theo dõi hành trình con tàu và không nhận thấy điều gì khác thường.

Trong những năm gần đây, tàu chiến của Hoa Kỳ, và đôi khi là của các quốc gia đồng minh như Anh Quốc và Canada, đã thường băng qua eo biển này, khiến Trung Quốc nổi giận.

Lần này cũng vậy: Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của sứ quán Trung Quốc ở Washington cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động của Mỹ, yêu cầu Hoa Kỳ ngưng “gây xáo trộn, leo thang căng thẳng, phá hoại hòa bình và ổn định ở vùng eo biển Đài Loan”. Phát ngôn viên sứ quán Trung Quốc tố cáo: “Tàu chiến của Mỹ thường phô trương sức mạnh dưới danh nghĩa tự do hàng hải. Làm như thế không phải là giữ cho khu vực tự do và cởi mở”.

Còn tại Trung Quốc, phát ngôn viên của Bộ Tư Lệnh Chiến Khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc cho biết đã triển khai lực lượng để theo dõi và giám sát hành trình của con tàu, và “mọi hoạt động đều nằm trong tầm kiểm soát”.

Eo biển Đài Loan là một điểm nóng gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, tương tự như Biển Đông. Vào tháng 12/2022, một chiến đấu cơ Trung Quốc đã áp sát một phi cơ do thám của Không Quân Mỹ tại vùng biển gần Hoàng Sa ở Biển Đông, buộc máy bay Mỹ phải lách để tránh va chạm trong không phận quốc tế. Trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ đã  cảnh báo về xu hướng máy bay quân sự Trung Quốc càng lúc càng có thêm các hành vi nguy hiểm.


************

rfi.fr

Ukraina: Matxcơva ban hành lệnh ngừng bắn, Kiev và phương Tây chỉ trích Nga giả dối

Thanh Hà

Trước thềm lễ Giáng Sinh của Chính Thống Giáo, điện Kremlin hôm 05/01/2023 ban hành lệnh ngừng bắn trên mọi mặt trận tại Ukraina trong vòng 36 giờ. Quyết định của tổng thống Vladimir Putin có hiệu lực kể từ 12 giờ trưa hôm nay, 06/01/2023, cho đến 12 giờ đêm 07/01/2023. Nhưng Kiev lên án Nga dùng kế hoãn binh, còn phương Tây nghi ngờ thiện chí của tổng thống Vladimir Putin.

Hãng tin Pháp AFP nhắc lại đây là lệnh ngừng bắn « có quy mô lớn nhất kể từ khi Matxcơva đưa quân xâm chiếm Ukraina » vào tháng 02/2022 và quyết định được đưa ra một tuần sau thất bại ê chề của quân đội Nga tại Makiivka làm 89 quân nhân Nga tử vong, theo số liệu của bộ Quốc Phòng Nga .

Kiev lập tức lên án thái độ « giả dối » của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky xem lệnh ngừng bắn vào dịp lễ Giáng Sinh Chính Thống Giáo là « cái cớ để ngăn chặn đà tiến của lực lượng Ukraina tại vùng Donbass ». Theo ông, Matxcơva dùng kế hoãn binh để « tiếp tế trang thiết bị và đạn dược cho quân đội Nga ». Vẫn tổng thống Zelensky nêu lên câu hỏi : Nga ban hành lệnh ngừng bắn rồi « sẽ dẫn tới những hậu quả nào ? Hay sau đó là sẽ có thêm nhiều tang tóc ? »

Thông tín viên RFI từ thủ đô Kiev, Abal Jounaidi và Boris Vichith tường thuật :

« Về phía Ukraina, không ai xem đây là một cử chỉ tỏ thiện chí của Matxcơva. Cố vấn của tổng thống Zelensky, Mikhailo Polodyak bác bỏ quyết định của Nga cũng như lời kêu gọi quân Ukraina ngừng bắn vào dịp lễ Giáng Sinh của người Chính Thống Giáo. Trên mạng Twitter, ông viết : "Quân Nga phải rút khỏi các vùng lãnh thổ đang chiếm đóng, và chỉ một khi đó mới có thể nói tới lệnh ngừng bắn. Đừng có giả dối".

Vài giờ trước đó, cũng ông Polodyak đã coi lệnh ngừng bắn phía Nga ban hành là một cái bẫy và chỉ trích thượng phụ Chính Thống Giáo Kirill  tuyên truyền cho Matxcơva. Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông ban hành lệnh hưu chiến là thể theo lời kêu gọi của thượng phụ Kirill.

Đối với công luận Ukraina, nhân vật này đồng lõa với Matxcơva trong cuộc xâm lăng Ukraina. Mọi người ở đây đang quay lưng lại với nhà lãnh đạo tôn giáo này và cũng đang xa cách với truyền thống Giáng Sinh của người Chính Thống Giáo, xa lánh với quan điểm của Giáo hội tại Matxcơva. Dân Ukraina nay có khuynh hướng tổ chức Noel vào ngày 25/12 hơn là đón mừng Giáng Sinh ngày 07/01. Ukraina năm nay đã đón Giáng Sinh dưới các trận mưa bom của Nga nhắm vào các khu vực thường dân sinh sống ».

Phản ứng quốc tế

Không chỉ có Kiev, phương Tây cũng hoài nghi về thiện chí của Nga. Tổng thống Mỹ, Joe Biden ngay hôm 05/01/2022 tuyên bố Vladimir Putin đã « không ngần ngại oanh kính các bệnh viện, nhà trẻ và nhà thời trong những ngày Giáng Sinh 25/12 và mồng Một Tết dương lịch », đây chỉ là kế hoãn binh.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly yêu cầu phải có một lệnh hưu chiến « vĩnh viễn », bởi thông báo của Matxcơva hôm qua « không cho phép vãn hồi hòa bình ». Berlin thì đánh giá đề xuất của điện Kremlin « không mang lại tự do, không mang lại an ninh » cho Ukraina.


************

rfi.fr

Mỹ và Đức sẽ cung cấp xe bọc thép hạng nhẹ cho Ukraina

Minh Anh

Sau Paris, đến lượt Washington và Berlin hôm qua, 05/01/2023, trong thông cáo chung thể hiện « quyết tâm » hậu thuẫn Ukraina, cùng loan báo sẽ lần lượt chuyển giao các loại xe bọc thép cho Ukraina, gồm xe Bradley của Mỹ và Marder của Đức. 

Ngoài ra, theo AFP, dưới áp lực của quốc tế tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraina, thủ tướng Đức còn cho biết sẽ cung cấp một hệ thống phòng không Patriot như những gì đồng minh Mỹ tuyên bố. 

Quyết định này của Mỹ và Đức được đưa ra sau thông báo của tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Tư, 04/01, sẽ giao cho Ukraina loại xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC. Quyết định của Paris đã gây thêm áp lực với thủ tướng Đức, thường xuyên bị chỉ trích là tìm cách trì hoãn trong vấn đề hỗ trợ quân sự cho Ukraina. 

Theo tuần báo Đức Der Spiegel, số xe bọc thép Marder được chuyển giao là khoảng từ 20-40 chiếc. Được đưa vào sử dụng từ năm 1970, Marder là loại xe bọc thép hạng nhẹ dành để vận chuyển quân. Vũ khí chính được trang bị là pháo 20 ly. 

Còn xe Bradley của Mỹ, có phần cùng dòng với Marder, được sử dụng từ những năm 1980. Với dòng M2 cải tiến, xe bọc thép Bradley được trang bị pháo 25 ly cùng với một bệ phóng tên lửa chống tăng, và có thể chở được nhiều binh sĩ hơn - đến 6 người. 

AFP nhắc lại, từ đầu cuộc chiến đến nay, Ukraina đã nhận được nhiều xe tăng từ các nước đồng minh tại châu Âu, chủ yếu là các loại xe tăng thiết kế từ thời Liên Xô. Đây sẽ là lần đầu tiên, các loại xe bọc thép của phương Tây được giao cho Kiev.  

Tuy nhiên, đây chưa phải là loại phương tiện mà Kiev mong muốn. Ukraina đã nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp các loại xe tăng tấn công hiện đại, được trang bị vũ khí mạnh hơn, như kiểu xe tăng Leopard 2 của Đức.


****************

Ukraine tuyên bố có 800 binh sĩ Nga tử trận trong ngày 4-1


Ngày 5-1, quân đội Ukraine ước tính 800 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong ngày hôm trước (4-1), phần lớn tử trận trong cuộc giao tranh tại khu vực Donetsk ở phía đông Ukraine.

Ukraine tuyên bố có 800 binh sĩ Nga tử trận trong ngày 4-1 - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine dựng súng cối trong cuộc giao tranh với Nga ở khu vực Bakhmut, Donetsk, ngày 30-12-2022 - Ảnh: REUTERS

Trong phần cập nhật thông tin chiến sự mỗi buổi sáng, quân đội Ukraine cho biết Nga đã dồn lực lượng vào cuộc tấn công ở vùng Bakhmut thuộc Donetsk, đồng thời cho biết các đợt tấn công Avdiivka và Kupiansk của Nga đã thất bại.

Theo Hãng tin Reuters, quân đội Ukraine cho hay hơn 800 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, một máy bay, một máy bay trực thăng và ba xe tăng bị phá hủy vào ngày 4-1. Hiện phía Nga chưa lên tiếng về các con số mà Ukraine đưa ra. 

Giới chức Ukraine cũng báo cáo có dân thường thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới nhất. Ông Pavlo Kyrylenko, lãnh đạo tỉnh Donetsk do Ukraine bổ nhiệm, cho biết hơn 60% thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk đã bị phá hủy trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực tiến công.

Phía Nga đã bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" hiện nay. Reuters chưa thể xác minh các thông tin trên.

Ngày 4-1, một quan chức Chính phủ Mỹ nói với Reuters rằng xung đột ở Donetsk, đặc biệt là quanh Bakhmut, "vẫn khá nóng".

"Chúng ta nên tiên lượng những gì xảy ra ở Bakhmut sẽ xảy ra ở những nơi khác dọc tiền tuyến, nơi các cuộc giao tranh có thể tiếp diễn hàng tháng tới", vị quan chức này nhận định.

Trong bài phát biểu ngày 4-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine bên ngoài Bakhmut đã gây ra tổn thất nặng nề cho phía Nga và Matxcơva đang củng cố lực lượng của họ tại khu vực này.

Trong khi đó, Thống đốc Yegeny Balitsky do Nga bổ nhiệm cho khu vực Zaporizhzhia thông báo đạn pháo của Ukraine đã cướp đi sinh mạng 5 người và làm bị thương 15 người khác, bao gồm 4 nhân viên cứu hộ.

Cũng trong ngày 4-1, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận có 89 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào đêm giao thừa 31-12-2022. Lý do khiến các binh sĩ chết là do họ sử dụng điện thoại di động trái quy định.


************

Ông Biden: Ông Putin đang 'câu giờ' tìm dưỡng khí bằng lệnh ngừng bắn ở Ukraine


Ông Biden: Ông Putin đang câu giờ tìm dưỡng khí bằng lệnh ngừng bắn ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Biden nhắc đến vấn đề UKraine sau cuộc họp nội các ngày 5-1 - Ảnh: REUTERS

"Tôi nghĩ ông ấy đang cố tìm chút dưỡng khí", Tổng thống Biden trả lời ngày 6-1 khi được hỏi về lệnh ngừng bắn mà Nga vừa tuyên bố ở Ukraine.

Theo lệnh này, nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo, các lực lượng Nga sẽ ngừng bắn trong 36 tiếng kể từ 12h trưa ngày 6-1 (giờ Nga).

Khi được hỏi về đề xuất đàm phán mà Nga đưa ra trước đó, bao gồm việc yêu cầu Ukraine phải công nhận các vùng lãnh thổ đang chiếm đóng là của Nga, ông Biden cho biết ông không muốn bình luận về những gì ông Putin nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng bày tỏ sự hoài nghi về lệnh ngừng bắn của Nga, cho rằng Nga sẽ lợi dụng 36 tiếng này để cho binh sĩ nghỉ ngơi và tái tập hợp lực lượng để tấn công Ukraine trở lại.

Ukraine đã từ chối đề nghị ngừng bắn của Nga

Chính quyền Kiev tuyên bố sẽ không có thỏa thuận ngừng giao tranh nào cho đến khi Nga rút tất cả binh sĩ cùng khí tài khỏi các vùng đất bị chiếm đóng.

Trong thông điệp ghi hình phát vào cuối ngày 5-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi lệnh ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh chỉ là chiêu của Matxcơva nhằm câu giờ.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã nói bằng tiếng Nga trong một số đoạn nhằm gửi thông điệp đến cả Điện Kremlin và người dân Nga, trong đó ông cáo buộc Matxcơva đã nhiều lần phớt lờ kế hoạch hòa bình của chính Kiev. Ông tuyên bố chiến tranh sẽ kết thúc khi quân đội Nga rời khỏi Ukraine hoặc bị Kiev hất ra ngoài.

"Bây giờ họ muốn sử dụng Giáng sinh làm vỏ bọc, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, để ngăn chặn bước tiến của các chàng trai của chúng ta ở Donbass và mang thiết bị, đạn dược và quân đội được huy động đến gần các vị trí của chúng ta hơn.

Điều đó sẽ mang lại cho họ điều gì? Chỉ làm tăng thêm tổng thiệt hại của họ mà thôi", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Trong tuyên bố ngày 5-1, Tổng thống Putin cho biết một số lượng lớn tín đồ Chính thống giáo đang sống trong các khu vực chiến sự, vì vậy việc ngừng bắn là cần thiết để những người này đến nhà thờ. Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi Ukraine ngừng bắn để tạo điều kiện cho người dân đi lễ.

Tuy nhiên thông báo ngừng bắn ở Ukraine đã gây ra phản ứng trong chính nội bộ Nga

Ông Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền Nga dựng lên ở Donetsk, tuyên bố sẽ không có chuyện ngừng bắn và cho rằng yêu cầu của ông Putin là chỉ ngừng các đợt tấn công mới.

Nhà thờ Chính thống giáo Nga cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 7-1. Nhà thờ Chính thống giáo Ukraine đã tuyên bố không liên quan đến Nga và bác bỏ mọi quan điểm trung thành với Thượng phụ Kirill ở Matxcơva.

Theo Hãng tin Reuters, nhiều tín đồ Ukraine đã chuyển sang đón Giáng sinh vào ngày 25-12 như ở phương Tây, do đó với họ, lệnh ngừng bắn của Nga nhân danh đến Giáng sinh không có ý nghĩa.
************

voatiengviet.com

Ukraine bác lời kêu gọi đình chiến Giáng sinh của ông Putin

Reuters

Ukraine bác đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin về một lệnh ngừng bắn kéo dài 36 giờ trong dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo, khẳng định sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn cho đến khi Nga rút các lực lượng xâm lược khỏi vùng đất chiếm đóng.

Điện Kremlin cho biết ông Putin đã ra lệnh ngừng bắn từ giữa trưa ngày thứ Sáu 6/1 sau lời kêu gọi đình chiến vào dịp Giáng sinh từ Thượng phụ Kirill của Moscow, người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Nga.

“Xét đến lời kêu gọi của Đức Thượng phụ Kirill, tôi chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đưa ra chế độ ngừng bắn dọc theo toàn bộ đường tiếp giáp của đôi bên ở Ukraine từ 12:00 giờ ngày 6/1/2023 đến 24:00 giờ ngày 7/1/2023,” ông Putin nói trong chỉ thị.

“Xuất phát từ việc một số lớn công dân theo Chính thống giáo sống trong các khu vực chiến sự, chúng tôi kêu gọi phía Ukraine tuyên bố ngừng bắn và cho phép họ tham gia các buổi lễ vào Đêm vọng Giáng sinh, cũng như trong Ngày Giáng sinh”, ông Putin nói.

Nhưng cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak nói Nga “phải rời khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng - chỉ khi đó họ mới có ‘thỏa thuận ngừng bắn tạm thời’. Đừng đạo đức giả với người khác nhé.”

Ông nói khác với Nga, Ukraine không tấn công lãnh thổ nước ngoài hay giết dân thường, mà chỉ tiêu diệt “các thành viên của quân đội chiếm đóng trên lãnh thổ của mình.”

Ông Podolyak, trước đó nói thỏa thuận ngừng bắn của Kirill là “một cái bẫy ích kỷ và là một yếu tố tuyên truyền.” Ông mô tả Giáo hội Chính thống giáo Nga, vốn ủng hộ cuộc xâm lược, là “nhà tuyên truyền chiến tranh” đã kích động “giết hàng loạt” dân Ukraine và quân sự hóa Nga.

Ukraine trước đây từng nói bất kỳ lời kêu gọi ngừng bắn nào của Nga là một nỗ lực của Moscow nhằm đảm bảo một số thời gian nghỉ ngơi cho quân đội của họ.

Giáo hội Chính thống giáo Nga cử hành Lễ Giáng sinh vào ngày 7/1. Giáo hội Chính thống giáo chính của Ukraine không chấp nhận thẩm quyền của Thượng phụ Moscow, và nhiều tín đồ Ukraine đã chuyển sang cử hành Lễ Giáng sinh vào ngày 25/12 như ở phương Tây.

Khước từ hòa giải

Trước đó trong ngày 5/1, Nga và Ukraine đã tuyên bố rõ ràng rằng sẽ không có cuộc hòa đàm nào giữa họ trong thời gian sớm, điều này đã thực sự từ chối đề nghị hòa giải của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người đã nói chuyện riêng với cả ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Điện Kremlin cho biết ông Putin đã nói với ông Erdogan rằng Moscow sẵn sàng đàm phán - nhưng chỉ với điều kiện Ukraine “có tính đến thực tế lãnh thổ mới”, ám chỉ thừa nhận việc Moscow sáp nhập lãnh thổ Ukraine.

Ông Podolyak gọi yêu cầu đó là “hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

“Liên bang Nga (Putin) dưới danh nghĩa ‘đàm phán’ đề nghị Ukraine và thế giới công nhận ‘quyền chiếm giữ các lãnh thổ nước ngoài’ và ‘thao túng việc không có hậu quả pháp lý đối với các vụ giết người hàng loạt trên lãnh thổ nước ngoài’,” ông viết trên Twitter .

Mười tháng sau khi ông Putin ra lệnh xâm lược nước láng giềng và chiếm giữ nhiều dải đất của Ukraine, cả Nga và Ukraine đều bước sang năm mới với lập trường ngoại giao cứng rắn.

Sau những chiến thắng lớn trên chiến trường vào nửa cuối năm 2022, Kyiv ngày càng tự tin rằng họ có thể đẩy lùi quân xâm lược Nga khỏi nhiều vùng đất của mình hơn.

Về phần mình, ông Putin đã tỏ ra không sẵn sàng thảo luận về việc từ bỏ các cuộc chinh phục lãnh thổ mặc dù tổn thất trong quân đội của ông ngày càng tăng, sau khi ông ra lệnh động viên quân trừ bị đầu tiên kể từ Thế chiến Thứ hai.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan đã nói với ông Putin hôm 5/1 rằng cần phải ngừng bắn để chấm dứt xung đột và nói với ông Zelenskyy rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải cho một nền hòa bình cuối cùng.

Trước đây, ông Erdogan đã đóng vai trò trung gian hòa giải, đáng chú ý là đã giúp môi giới cho một thỏa thuận do Liên hiệp quốc hậu thuẫn nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Ukraine để vận chuyển ngũ cốc, và đã nhiều lần nói chuyện qua điện thoại với cả ông Putin và ông Zelenskiy vào cùng một ngày, gần đây nhất là vào tháng trước.


**********

Tin tức thế giới 6-1: Ukraine từ chối ngừng bắn; 'Bom thời tiết' giội xuống California


Tin tức thế giới 6-1: Ukraine từ chối ngừng bắn; Bom thời tiết giội xuống California - Ảnh 1.

Một cây xăng ở San Francisco, bang California bị quật sập trong bão ngày 4-1 - Ảnh: AFP

* "Bom thời tiết" giày xéo bang California. Một cơn bão lớn ở Thái Bình Dương kéo theo gió lớn, mưa xối xả và tuyết rơi dày đặc đã tấn công bang California, làm mất điện hàng chục ngàn ngôi nhà và đặt phần lớn tiểu bang này vào tình trạng nguy hiểm vì lở đất, lũ quét.

Theo ghi nhận mới nhất, ít nhất hai người thiệt mạng tính đến ngày 5-1. Tuy nhiên, giới chức California đang nỗ lực đảm bảo an toàn cho người dân khi cơ quan thời tiết cảnh báo còn ít nhất hai cơn bão nữa sẽ đổ bộ trong vài ngày tới.

Theo Hãng tin Reuters, cơn bão được hình thành vì sự chồng chéo của hai hiện tượng thời tiết gồm "dòng sông khí quyển" và "bom thời tiết". Đây là hiện tượng thời tiết cực đoan thứ ba tấn công California chỉ trong vài tuần qua.

* Ukraine tố Nga chơi chiêu với lệnh ngừng bắn. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ thẳng thừng một lệnh ngừng bắn của Nga nhân lễ Giáng sinh của Chính thống giáo trong các ngày 6 và 7-1.

"Bây giờ họ muốn sử dụng Giáng sinh làm vỏ bọc, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, để ngăn chặn bước tiến của các chàng trai của chúng ta ở Donbass và mang thiết bị, đạn dược và quân đội được huy động đến gần các vị trí của chúng ta hơn. Điều đó sẽ mang lại cho họ điều gì? Chỉ làm tăng thêm tổng thiệt hại của họ mà thôi", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong thông điệp ghi hình phát cuối ngày 5-1.

* Mỹ, Đức gửi xe bọc thép chiến đấu cho Ukraine. Trong tuyên bố chung ngày 5-1, các nhà lãnh đạo của Mỹ và Đức tuyên bố sẽ gửi xe chiến đấu bọc thép tới Ukraine, tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev để đẩy lùi lực lượng Nga. Như vậy đây là quyết định hỗ trợ quân sự mới nhất sau một động thái tương tự của Pháp hồi đầu tuần này.

Theo tuyên bố chung công bố sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine khoảng 50 xe chiến đấu bộ binh Bradley trong khi Đức sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder.

* Hạ viện Mỹ tiếp tục bế tắc chuyện bầu chủ tịch. Các nghị sĩ cực hữu trong Đảng Cộng hòa tiếp tục chống lại ông Kevin McCarthy trong cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện. Với chín lần bỏ phiếu mà vẫn chưa chọn được người đứng đầu (tính đến ngày 5-1), ông McCarthy đã chính thức xô đổ "kỷ lục" của người tiền bối Frederick H. Gillett thiết lập vào năm 1923.

Ông Frederick H. Gillett (cũng thuộc Đảng Cộng hòa) khi đó cũng bị chống đối và đến lần bỏ phiếu thứ chín mới có đủ số phiếu cần thiết để ngồi vào ghế chủ tịch Hạ viện.

Nhóm nghị sĩ "nổi loạn" đã chống đối ông McCarthy ngay cả sau khi ông đề nghị giảm bớt quyền lực của chính mình. Với việc chưa có chủ tịch mới, Hạ viện Mỹ tiếp tục chìm sâu hơn vào tình trạng tê liệt, trì hoãn lễ tuyên thệ của hàng trăm nghị sĩ liên bang.

* Twitter bị hack, 200 triệu người dùng bị đe dọa. Các tin tặc đã đánh cắp địa chỉ email của hơn 200 triệu người dùng Twitter và đăng chúng lên một diễn đàn hack trực tuyến, một nhà nghiên cứu bảo mật tiết lộ hôm 5-1.

Ảnh chụp màn hình rao bán dữ liệu trên diễn đàn hacker đã lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang không biết liệu mình có nằm trong số bị ảnh hưởng. Twitter đã giữ im lặng dù được truyền thông liên hệ.

Không có manh mối nào về danh tính hoặc vị trí của tin tặc hoặc tin tặc đứng sau vụ việc. Nó có thể diễn ra sớm nhất là vào năm 2021, tức là trước khi Elon Musk nắm quyền sở hữu công ty vào năm ngoái.

Tin tức thế giới 6-1: Ukraine từ chối ngừng bắn; Bom thời tiết giội xuống California - Ảnh 4.

Tàu khu trục USS Chung-Hoon băng qua eo biển Đài Loan ngày 5-1 - Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

* Tàu chiến Mỹ băng qua eo biển Đài Loan. Trong một tuyên bố ngày 5-1, quân đội Mỹ cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon đã băng qua eo biển Đài Loan, trở thành tàu chiến đầu tiên của Mỹ băng qua vùng biển nhạy cảm này trong năm 2023.

Truyền thông Trung Quốc và các cơ quan ngoại giao, quân đội Trung Quốc chưa lên tiếng bình luận. Bắc Kinh thường phản ứng giận dữ khi Washington và các nước đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan.

USS Chung-Hoon là một phần của Nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz được triển khai tại Hạm đội 7 của hải quân Mỹ. Phía Mỹ nhấn mạnh việc đi qua eo biển Đài Loan lần này tuân theo luật quốc tế, "thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

* Trung Quốc thanh minh tình hình dịch COVID-19 với WHO. Trong cuộc họp với WHO ngày 5-1, các quan chức của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quốc gia Trung Quốc cùng các chuyên gia từ Đại học Đông Nam đã tìm cách thanh minh về tình hình dịch COVID-19 tại nước này.

Nhóm này đã trình bày các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 mới nhất của Trung Quốc, việc theo dõi các chủng vi rút đột biến, nỗ lực tiêm chủng và điều trị bệnh. Một nhà ngoại giao tham dự cuộc họp cho biết bài thuyết trình của đại diện Trung Quốc kéo dài khoảng một giờ và bao gồm thông tin về vắc xin và giải trình tự gene vi rút, sau đó là phần hỏi đáp.

* Mỹ đổi cách gọi Thổ Nhĩ Kỳ để tránh nhầm với gà tây. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận họ sẽ ngừng sử dụng chữ Turkey để chỉ Thổ Nhĩ Kỳ, và thay vào đó gọi quốc gia Á - Âu là Turkiye theo yêu cầu của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Hãng tin Reuters, yêu cầu này là vì trong tiếng Anh, tên của Thổ Nhĩ Kỳ lại trùng với từ gà tây và những ý kiến ác ý quanh sự trùng hợp này đã khiến Ankara tức giận. Giới chức Mỹ tuyên bố không cấm người dân sử dụng chữ Turkey khi nói về Thổ Nhĩ Kỳ, bởi chữ này phổ biến hơn và như vậy sẽ thúc đẩy hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thi viết thư pháp

goc anh

Các em học sinh đang tham gia cuộc thi viết thư pháp thường niên tại Tokyo, Nhật Bản ngày 5-1-2023. Hàng trăm em chia theo nhóm tuổi được yêu cầu viết một chữ hay một cụm từ theo phong cách chữ viết Nhật Bản truyền thống - Ảnh: REUTERS


************

Chiến sự ngày 316: Ukraine bác yêu cầu ngừng bắn từ Tổng thống Putin

Thụy Miên

Theo sau đề nghị của Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill, Tổng thống Vladimir Putin chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ban hành lệnh ngừng bắn kéo dài 36 giờ nhân dịp Giáng sinh Nga cũng như đề nghị Ukraine. Tuy nhiên, Kyiv bác bỏ.

Chiến sự ngày 316: Ukraine bác yêu cầu ngừng bắn từ Tổng thống Putin - ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ thông báo đình chiến

AFP

Nga đình chiến đêm Giáng sinh của Chính thống giáo

Tối 5.1, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh phía Nga ngừng bắn ở Ukraine trong hai ngày 6-7.1 nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo Nga.

Theo sau đề nghị của Thượng phụ của Chính thống giáo Nga, Tổng thống Putin ra lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine vào đêm trước lễ Giáng sinh của Chính thống giáo Nga.

Chiến sự ngày 316: Ukraine bác yêu cầu ngừng bắn từ Tổng thống Putin - ảnh 2

Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill

AFP

“Theo yêu cầu của Đức Thánh Thượng phụ Kirill, tôi chỉ đạo bộ trưởng quốc phòng Liên bang Nga ban hành lệnh ngừng bắn từ 12 giờ ngày 6.1 (16 giờ Việt Nam cùng ngày) đến 24 giờ ngày 7.1 dọc theo toàn bộ tiền tuyến giữa các bên ở Ukraine”, Reuters dẫn thông báo của Điện Kremlin.

Chính quyền Moscow cũng kêu gọi phía Ukraine tuyên bố lệnh ngừng bắn trong thời gian tương tự, cho phép người dân hai nước dự lễ đêm Giáng sinh và ngày Giáng sinh của Chính thống giáo Nga.Trên Twitter, ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr bác bỏ lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Nga. “Liên bang Nga phải rời khỏi các lãnh thổ chiếm giữ (của Ukraine), chỉ khi đó mới có “lệnh đình chiến tạm thời”. Hãy giữ cái đạo đức giả ấy cho mình”, cố vấn Podolyak viết.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Nga ngưng chiến

Trước đó trong ngày, trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Putin đã thảo luận về khả năng hòa đàm với Ukraine, theo Hãng RT.

Chiến sự ngày 316: Ukraine bác yêu cầu ngừng bắn từ Tổng thống Putin - ảnh 3

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp tục đề xuất khả năng thương thuyết hòa đàm Nga-Ukraine

Reuters

Chủ nhân Điện Kremlin một lần nữa nhấn mạnh Moscow sẽ đàm phán nghiêm túc với Kyiv nếu đối phương công nhận chủ quyền của Nga đối với 4 khu vực Nga sáp nhập hồi tháng 10.2022.

Ông Erdogan trả lời rằng “lời kêu gọi hòa bình và thương thuyết nên được hỗ trợ bằng một tuyên bố ngừng bắn đơn phương và cái nhìn về một giải pháp công bằng để giải quyết xung đột”.

Trong quá khứ, Ankara đề nghị làm trung gian thương thuyết cho Nga và Ukraine. Tuy nhiên, nỗ lực đàm phán song phương sụp đổ vào tháng 4 năm ngoái, và Moscow lẫn Kyiv đều đổ lỗi lẫn nhau về thất bại này.

Nga, Ukraine cập nhật “chiến tích”

TASS dẫn lời thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thông báo các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một tiêm kích Su-25 của Không quân Ukraine gần Pobeda ở Donetsk.

Chiến sự ngày 316: Ukraine bác yêu cầu ngừng bắn từ Tổng thống Putin - ảnh 4

Xe tăng Nga bị hư hại được trưng bày ở Kyiv

AFP

Bên cạnh đó, trong vòng 24 giờ tính đến ngày 5.1, phía Nga nói bắn hạ 21 máy bay không người lái của Ukraine ở Luhansk và các khu vực Kherson, Zaporizhzhia.

Thiếu tướng Konashenkov bổ sung rằng các đơn vị Nga đã đánh chặn 5 quả rốc két xuất phát từ Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và 4 tên lửa chống bức xạ HARM ở LPR và Kherson.

Về phần mình, quân Ukraine ước tính đã khiến 800 binh sĩ Nga thiệt mạng, chủ yếu ở Donetsk, theo Reuters. Quân đội Ukraine cũng nói một máy bay, một trực thăng và 3 xe tăng của Nga đã bị phá hủy trong cùng thời gian.

Hai phe không xác nhận thông tin của nhau trên chiến trường.

Nga và Belarus tăng cường hợp tác quân sự

Nga và Belarus tăng cường hợp tác quân sự và bổ sung thêm vũ khí, binh sĩ và trang thiết bị đặc biệt trên lãnh thổ Belarus. Hai nước cũng lên kế hoạch diễn tập không quân, theo Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Belarus.

“Quyết định thành lập các đơn vị khu vực trên lãnh thổ Belarus đã được thực hiện và triển khai dựa vào lợi ích bảo vệ và phòng thủ (hai quốc gia đồng minh) dựa trên tình hình hiện tại gần biên giới”, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo.

“Nhân sự, vũ khí, quân đội và trang thiết bị đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga sẽ tiếp tục được đưa đến Cộng hòa Belarus”, theo thông báo.

Bộ Quốc phòng Belarus cũng đăng tải những hình ảnh cho thấy một xe lửa chất đầy xe bọc thép BTR-82A và BTR-80K của Nga đang trên đường đến Belarus.

Ukraine liên tục cảnh báo Tổng thống Vladimir Putin có thể tìm cách sử dụng Belarus để triển khai cuộc tấn công trên bộ mới từ hướng bắc, một động thái có thể mở màn cho mặt trận mới
************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm