Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 08 -10-2022 ( Cập nhật liên tục )
xxx
**************
Nga nói cầu Crimea bị đánh bom
Nga cho
biết xe bom phát nổ trên cầu đường bộ và đường sắt nối bán đảo Crimea
với vùng Krasnodar ở tây nam nước Nga, gây đám cháy lớn.
"Lúc 6h07
hôm nay (10h07 giờ Hà Nội), một xe bom phát nổ trên tuyến giao thông
phía cầu Crimea, làm cháy 7 toa chở dầu trên đoàn tàu đang di chuyển đến
Crimea", Uỷ ban Chống khủng bố Quốc gia Nga hôm nay cho biết trong một
tuyên bố. "Phần vòm cầu không bị hư hại".
Vụ nổ dẫn đến đám cháy lớn
trên đoàn tàu chở dầu, buộc giới chức Nga phải đình chỉ hoạt động trên
cầu Crimea. Không có người bị thương trong sự việc và giới chức đang
chuẩn bị triển khai dịch vụ phà vượt biển trong lúc đánh giá thiệt hại
trên cầu.
Theo Ủy ban Điều tra Nga, ba người thiệt mạng trong vụ
nổ. Các nạn nhân có thể ngồi trong xe ôtô di chuyển cạnh xe tải bị cài
bom. "Thi thể một người đàn ông và một phụ nữ đã được vớt lên", ủy ban
cho hay, song không công bố danh tính nạn nhân.
Uỷ ban Điều tra
Nga thông báo đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ nổ, trong khi Tổng thống
Vladimir Putin chỉ thị thành lập ủy ban chính phủ liên quan tình trạng
khẩn cấp trên cầu Crimea, bao gồm người đứng đầu Lãnh thổ Krasnodar và
Crimea, đại diện Vệ binh Quốc gia, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB)
và Bộ Nội vụ.
Hiện chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ
đánh bom xe, nhưng Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, đã đề
cập đến vụ nổ trong bài đăng trên Twitter.
"Crimea. Cây cầu. Sự
khởi đầu. Mọi thứ bất hợp pháp đều phải bị phá hủy, những thứ bị đánh
cắp cần được trả lại cho Ukraine", Podolyak viết trên Twitter, kèm hình
ảnh cầu Crimea bốc cháy. Tuy nhiên, ông không tuyên bố Ukraine đứng sau
sự việc này.
Dự
án cầu vượt qua eo biển Kerch được khởi công năm 2015, sau khi Nga sáp
nhập bán đảo Crimea, và hoàn thiện năm 2018. Cây cầu trị giá hàng tỷ USD
nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở tây nam nước Nga. Với chiều dài
19 km, đây là cây cầu dài nhất châu Âu, cho phép ôtô và tàu hỏa qua
lại.
Sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Nga
sử dụng cầu này để vận chuyển xe bọc thép vào các khu vực phía nam nước
láng giềng.
Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng cầu Kerch
là mục tiêu rất hấp dẫn với quân đội Ukraine, nhưng nhận định họ không
có vũ khí hiệu quả để tung đòn tập kích địa điểm này.
Ukraine gần
đây mở chiến dịch phản công quy mô lớn ở tỉnh đông bắc Kharkov, cũng như
tỉnh Kherson ở miền nam, tiếp giáp bán đảo Crimea. Cố vấn Podolyak ngày
5/10 tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ bằng
biện pháp quân sự, trong đó kết hợp sử dụng lực lượng quân đội chính quy
với "tăng cường các hoạt động phá hoại đặc biệt" do các đội du kích
tiến hành tại những khu vực Nga kiểm soát.
Huyền Lê (Theo AFP, TASS ****************
Quan chức Ukraine tuyên bố cầu Crimea 'là khởi đầu'
Quan
chức Ukraine nói cầu Crimea "là khởi đầu" và "mọi thứ bị đánh cắp phải
được trả lại cho Ukraine", sau khi Nga thông báo cầu bị đánh bom.
"Crimea là cây cầu và cũng là khởi đầu. Mọi thứ bất hợp pháp phải bị phá hủy, mọi thứ bị đánh cắp phải được trả lại cho Ukraine, mọi thứ do Nga chiếm đóng đều phải bị tống khứ", Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine, đăng Twitter hôm nay.
Bài
đăng của ông Podolyak đi kèm bức ảnh đám cháy lớn trên toa tàu chở
nhiên liệu ở một làn cầu Crimea, trong khi ở làn cầu còn lại, một nhịp
cầu bị sập xuống biển.
Không
quân Ukraine trước đó cũng đăng trên mạng xã hội hình ảnh đám cháy trên
cầu Crimea. "Trên cầu Crimea sáng nay. Các toa nhiên liệu bốc cháy, một
đoạn đường bị phá hủy. Mọi thứ sẽ là của Ukraine", lực lượng này cho
hay.
Giới chức Nga cho biết bom được cài trong xe tải chở hàng và
phát nổ rạng sáng 8/10 trên cây cầu nối bán đảo Crimea với vùng
Krasnodar ở tây nam nước Nga, khiến hai làn đường bị hư hại và làm cháy 7
toa chở dầu trên đoàn tàu đang di chuyển đến Crimea.
Theo Ủy ban
Điều tra Nga, ba người thiệt mạng trong vụ nổ. Các nạn nhân có thể ngồi
trong xe ôtô di chuyển cạnh xe tải bị cài bom. "Thi thể một người đàn
ông và một phụ nữ đã được vớt lên", ủy ban cho hay, song không công bố
danh tính nạn nhân.
Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết hoạt động đường sắt trên cầu Crimea sẽ được khôi phục lúc 20h hôm nay (24h giờ Hà Nội).
Ủy
ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ nổ, trong khi Tổng
thống Vladimir Putin chỉ thị thành lập ủy ban chính phủ liên quan tình
trạng khẩn cấp trên cầu Crimea, bao gồm người đứng đầu Lãnh thổ
Krasnodar và Crimea, đại diện Vệ binh Quốc gia, Cơ quan An ninh Liên
bang Nga (FSB) và Bộ Nội vụ.
Chủ tịch Nghị viện Crimea Vladimir
Konstantinov cáo buộc Ukraine đứng sau sự việc. "Trong 23 năm hoạt động
kinh tế, họ không xây được bất cứ thứ gì đáng chú ý ở Crimea, nhưng giờ
họ có điều gì đó để tự hào rồi. Họ đã tìm cách phá hủy cây cầu mà Nga đã
xây", quan chức này cho hay, thêm rằng thiệt hại không nghiêm trọng và
sẽ nhanh chóng được sửa chữa.
Dự
án cầu vượt qua eo biển được khởi công năm 2015, sau khi Nga sáp nhập
bán đảo Crimea, và hoàn thiện năm 2018. Cây cầu trị giá hàng tỷ USD nối
bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở tây nam nước Nga. Với chiều dài 19
km, đây là cây cầu dài nhất châu Âu, cho phép ôtô và tàu hỏa qua lại.
Sau
khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Nga sử dụng cầu
này để vận chuyển xe bọc thép vào các khu vực phía nam nước láng giềng.
Chiến tranh Ukraina : Sập một phần cây cầu nối liền Crimée với Nga
Thùy Dương
4-5 minutes
CHIẾN TRANH UKRAINA
Đăng ngày:
Một
vụ nổ lớn sáng sớm ngày 08/10/2022 làm sập một đoạn cầu Kertch nối liền
bán đảo Crimée với lãnh thổ Nga. Matxcơva thông báo có ít nhất 3 người
chết trong vụ nổ và cho mở « điều tra hình sự » về vụ « một chiếc xe gài
bom » phát nổ trên cầu. Ukraina không nhận là tác giả, nhưng nói đến
« một điểm khởi đầu » nhắm vào những công trình xây dựng một cách « bất
hợp pháp ».
Trên mạng xã hội, cơ quan chống khủng bố của Nga cho
biết một vụ nổ lớn đã xảy ra vào lúc 6 giờ 7 phút sáng sớm nay, giờ địa
phương. Một chiếc xe tải chở hàng đã phát nổ, gây một đám cháy lớn. Hỏa
hoạn đã lan tới hệ thống đường sắt trên cầu. Bảy toa trên một chuyến xe
lửa đang chạy từ lãnh thổ Nga đến bán đảo Crimée bị cháy.
Vẫn theo
nguồn tin trên được Reuters trích dẫn, hai đoạn dành cho xe cộ trên cây
cầu Kertch dài 18 cây số bị « sập một phần », nhưng vòm cầu không bị hư
hại. Tuy vậy, toàn bộ giao thông trong khu vực đều bị tạm ngưng. Hãng
tin Pháp AFP lưu ý : Vụ nổ sáng nay cắt đứt giao thông giữa bán đảo
Crimée với lãnh thổ Nga, trong khi đây là một « trục lộ thiết yếu kể cả
với các lực lượng của Nga đang được điều sang lãnh thổ Ukraina »
Cầu
Kertch, cây cầu dài nhất châu Âu, đã được tổng thống Vladimir Putin đã
rầm rộ khánh thành vào năm 2018, bốn năm sau khi thôn tính bán đảo
Crimée của Ukraina.
Lãnh đạo nghị viện Crimée Vladimir
Konxtantinov tố cáo một hành vi « phá hoại từ phía Ukraina ». Về phía
Ukraina, trước mắt Kiev không nhận trách nhiệm về vụ nổ sáng nay. Tuy
nhiên, hình ảnh khói lửa bốc lên từ cầu Kertch khiến bộ Quốc Phòng
Ukraina liên tưởng đến vụ soái hạm Matxcơva của Hải Quân Nga đã bị đánh
chìm hồi tháng 4/2022 ở Hắc Hải. Đối với họ, « một biểu tượng của quyền
lực Nga trên lãnh thổ Crimée của Ukraina bị tấn công ». Cố vấn của tổng
thống Zelensky, Mykhailo Podoliak trên Twitter viết: « Những gì Nga đã
cướp của Ukraina phải được trả lại cho Ukraina. Những vùng Nga chiếm
đóng phải được giải phóng ».
***************
Mỹ siết kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Joe Biden cầm một microchip trên tay - Ảnh: AFP
Các
quy định mới, một số trong đó có hiệu lực ngay lập tức, yêu cầu các nhà
sản xuất hàng đầu của Mỹ như KLA Corp, Lam Research, và Applied
Materials tạm dừng gửi thiết bị cho các nhà máy 100% thuộc sở hữu Trung
Quốc sản xuất chip logic tiên tiến.
Loạt biện pháp này có thể
xem là sự thay đổi lớn nhất trong chính sách của Mỹ đối với công nghệ
vận chuyển hàng hóa sang Trung Quốc kể từ những năm 1990, theo Hãng tin Reuters.
Nếu
hiệu quả, chúng có thể gây trở ngại cho ngành công nghiệp sản xuất chip
của Trung Quốc, bằng cách buộc các công ty Mỹ và nước ngoài sử dụng
công nghệ Mỹ cắt hỗ trợ cho một số nhà máy và nhà thiết kế chip hàng đầu
của Trung Quốc.
"Điều này sẽ khiến Trung Quốc thụt lùi nhiều năm.
Trung Quốc sẽ không từ bỏ sản xuất chip nhưng điều này thật sự sẽ khiến
họ chậm lại", ông Jim Lewis - chuyên gia công nghệ và an ninh mạng tại
Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, đưa
ra nhận định.
Trong cuộc họp báo ngày 6-10 để giới thiệu trước các
biện pháp nói trên, các quan chức chính phủ cấp cao của Mỹ cho biết
nhiều trong số các biện pháp này nhằm ngăn các công ty nước ngoài bán
chip tiên tiến cho Trung Quốc hoặc cung cấp cho các công ty Trung Quốc
công cụ để tự sản xuất chip tiên tiến.
Tuy nhiên, các quan chức
này cũng thừa nhận rằng họ không đảm bảo các quốc gia đồng minh sẽ thực
hiện các biện pháp tương tự và cho biết các cuộc thảo luận với các quốc
gia khác đang diễn ra.
"Chúng tôi nhận ra rằng các biện pháp kiểm
soát đơn phương chúng ta áp đặt sẽ mất hiệu quả theo thời gian nếu các
nước khác không tham gia cùng chúng ta", một quan chức cho biết.
Ngày
7-10, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp dụng các biện pháp kiểm
soát xuất khẩu mở rộng này đối với các công ty IFLYTEK, Dahua
Technology, và Megvii Technology của Trung Quốc.
Đây là những
công ty được Mỹ thêm vào danh sách các thực thể năm 2019 với cáo buộc họ
tài trợ cho Bắc Kinh trong việc đàn áp dân tộc thiểu số người Duy Ngô
Nhĩ. Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.
Các quy định công bố ngày 7-10 cũng chặn các chuyến hàng của một loạt chip dùng trong các hệ thống siêu máy tính của Trung Quốc.
Ông
Eric Sayers, chuyên gia về chính sách quốc phòng tại Viện Doanh nghiệp
Mỹ, cho biết động thái này phản ánh một nỗ lực mới của chính quyền ông
Biden nhằm kiềm chế những tiến bộ của Trung Quốc.
Các công ty trên
khắp thế giới bắt đầu chịu tác động từ hành động mới nhất của Mỹ, với
việc cổ phiếu của các nhà sản xuất thiết bị sản xuất chất bán dẫn giảm.
Hiệp
hội Công nghiệp bán dẫn, đại diện cho các nhà sản xuất chip, cho biết
họ đang nghiên cứu các quy định và thúc giục Mỹ "thực hiện các quy định
này có mục tiêu và phối hợp với các đối tác quốc tế để tạo ra sân chơi
bình đẳng".
Các biện pháp mới cũng sẽ hạn chế nghiêm trọng việc xuất khẩu thiết bị Mỹ cho các nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc ************
Tin thế giới 8-10: Mỹ mua thuốc chữa phóng xạ hạt nhân; Ukraine lấy lại nhiều phần lãnh thổ
Mỹ, Hàn tập trận chung ngày 4-10 - Ảnh: REUTERS
* Triều Tiên lên tiếng về các vụ phóng tên lửa.
Ngày 8-10, Triều Tiên cho biết các vụ phóng thử tên lửa của nước này là
để tự vệ trước các mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Mỹ, và chúng không
làm tổn hại đến an toàn của các quốc gia láng giềng và khu vực, theo
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).
Tính đến tuần này,
Triều Tiên đã tiến hành sáu vụ phóng tên lửa trong vòng 12 ngày, bao gồm
vụ phóng tên lửa tầm trung vượt qua lãnh thổ Nhật Bản hôm 4-10. Ngày
7-10, Mỹ và Hàn Quốc cũng đã tập trận chung trên biển với một tàu sân
bay Mỹ.
* Iran triệu đại sứ Đan Mạch để phản đối mối đe dọa đại sứ quán ở Copenhagen.
Ngày 7-10, Iran đã triệu đại sứ Đan Mạch để phản đối một sự cố tại đại
sứ quán của họ ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, trong đó đại sứ của
Iran bị đe dọa, theo Bộ Ngoại giao Iran.
Cảnh sát Đan Mạch cho
biết họ đã bắt giữ một người đàn ông 32 tuổi, là công dân Iran, trong
ngày 7-10 sau khi anh ta mang dao lẻn vào khuôn viên đại sứ quán Iran.
Bộ
Ngoại giao Iran cho biết đại sứ Afsaneh Nadipour đã bị đe dọa, một nhân
viên địa phương bị thương và một số phương tiện của sứ quán bị hư hỏng.
Chính
phủ Iran đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình kéo dài hơn hai tuần
qua ở trong và ngoài nước, liên quan đến cái chết của một cô gái khi bị
cảnh sát nước này giam giữ, theo Hãng tin Reuters.
* Thành phố New York (Mỹ) tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì khủng hoảng di cư bằng xe buýt.
Ngày 7-10, thị trưởng thành phố New York - ông Eric Adams đã tuyên bố
tình trạng khẩn cấp để đối phó với việc hàng ngàn người di cư đổ xô đến
thành phố này trong những tháng gần đây.
Ông Adams cho biết
thành phố dự kiến chi 1 tỉ USD để quản lý dòng người di cư, theo Hãng
tin Reuters. Hơn 17.000 người đã đến New York, tính từ tháng 4 vừa qua.
Theo ông Adams, trung bình năm đến sáu xe buýt chở người di cư đến New
York mỗi ngày kể từ đầu tháng 9, và có tới chín chiếc xe buýt như vậy
hôm 6-10, làm căng thẳng hệ thống tạm trú cho người vô gia cư của thành
phố.
Thống đốc bang Texas là người đã gửi hơn 3.000 người di cư
bằng xe buýt đến New York, trong một động thái nhằm gây chú ý về tình
trạng quá tải người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico trước thềm cuộc bầu cử
giữa kỳ vào tháng 11 tới.
Một chiếc xe buýt chở người di cư đến thành phố New York, Mỹ ngày 4-9 - Ảnh: GETTY IMAGES
* IMF phê duyệt 1,3 tỉ USD tài trợ khẩn cấp cho Ukraine.
Ngày 8-10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã chấp thuận yêu cầu của Ukraine
về khoản tài trợ khẩn cấp bổ sung 1,3 tỉ USD giúp Kiev duy trì nền kinh
tế khi đang trong cuộc xung đột với Nga.
Khoản tài trợ này đến từ
một chương trình cho vay khẩn cấp mới nhằm giải quyết vấn đề thiếu lương
thực và được IMF phê duyệt hồi tháng 9 vừa qua, theo Hãng tin AFP.
* Lãnh đạo IAEA sẽ đến Nga vào tuần tới. Tổng
giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi sẽ
đến Nga vào đầu tuần tới để đàm phán về việc thiết lập khu vực được bảo
vệ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở
Ukraine.
Trước đó, IAEA nói ông Grossi sẽ đến Kiev và Matxcơva
trong tuần này. Ông đã có mặt tại Ukraine hôm 6-10, theo Hãng tin
Reuters. IAEA cho biết sẽ có bốn nhân viên của cơ quan này cung cấp hỗ
trợ cho khu vực được bảo vệ quanh nhà máy Zaporizhzhia một khi việc
thiết lập được phê duyệt.
* Mỹ mua thuốc chữa bệnh do phóng xạ.
Tuần này, Chính phủ Mỹ đã chi 290 triệu USD mua thuốc Nplate chuyên trị
các tổn thương tế bào máu sau khi tiếp xúc với phóng xạ hạt nhân, theo
Hãng tin Reuters ngày 7-10. Đây là một phần trong những nỗ lực lâu dài
nhằm chuẩn bị cho các tác động sức khỏe tiềm ẩn từ các mối đe dọa đối
với an ninh quốc gia.
Khi được hỏi liệu việc mua thuốc có liên
quan đến căng thẳng với Nga vì chiến sự ở Ukraine hay không, Bộ Y tế và
dịch vụ nhân sinh Mỹ cho biết đây là một phần trong những nỗ lực không
ngừng nhằm chuẩn bị ứng phó với một loạt các mối đe dọa bao gồm hóa học,
sinh học, phóng xạ, hạt nhân và các bệnh truyền nhiễm mới nổi.
* Liên Hiệp Quốc muốn mở rộng và gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine ở Biển Đen.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và đội ngũ của ông đang làm
việc để mở rộng và gia hạn thêm một năm thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc
Ukraine ở Biển Đen. Thỏa thuận có thể hết hạn vào cuối tháng 11 tới.
Giám
đốc phụ trách viện trợ của Liên Hiệp Quốc Martin Griffiths và quan chức
thương mại cấp cao Liên Hiệp Quốc Rebeca Grynspan sẽ đến Matxcơva trong
khoảng một tuần để thảo luận các vấn đề này với các quan chức cấp cao
của Nga, theo Hãng tin Reuters.
Tạo điều kiện thuận lợi cho các
chuyến hàng lương thực và phân bón của Nga và Ukraine ở Biển Đen là các
khía cạnh trọng tâm trong thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ
đứng ra làm trung gian ngày 22-7 vừa qua.
Nga đã chỉ trích thỏa
thuận này, phàn nàn rằng hoạt động xuất khẩu của họ vẫn bị cản trở.
Matxcơva có thể phản đối việc gia hạn thỏa thuận cho phép Ukraine xuất
khẩu sau tháng 11 này.
Hai
binh sĩ Ukraine nhìn ra tiền tuyến phía nam từ vị trí của họ ở thị trấn
Soledar thuộc vùng Donetsk, Ukraine - Ảnh: GETTY IMAGES
* Không có tin tình báo mới sau bình luận "ngày tận thế" hạt nhân của ông Biden.
Ngày 7-10, Nhà Trắng cho biết Mỹ không có thông tin tình báo mới về các
mối đe dọa hạt nhân của Nga, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cập đến
một "ngày tận thế" hạt nhân một ngày trước đó.
Thư ký báo chí Nhà
Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ cũng không thấy dấu hiệu nào cho
thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân, và không có lý do gì để
thay đổi tư thế hạt nhân hiện tại của mình, theo Hãng tin Reuters.
Theo
thư ký Jean-Pierre, bình luận của tổng thống Biden "đang củng cố những
gì chúng tôi đã nói, đó là cách chúng tôi xem xét những mối đe dọa về vũ
khí hạt nhân một cách nghiêm túc như thế nào".
* Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu chỉ định điều tra viên độc lập về vấn đề nhân quyền tại Nga, Matxcơva phản đối.
Ngày 7-10, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu thông qua
việc chỉ định một chuyên gia độc lập làm việc về các cáo buộc vi phạm
nhân quyền tại Nga.
Chính phủ Nga nhanh chóng nói rõ họ sẽ không
hợp tác với chuyên gia này. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ kiên quyết bác
bỏ nghị quyết nói trên với lý do nó có những cáo buộc sai trái, theo
Hãng thông tấn Tass.
Các thành viên của hội đồng đã bỏ 17 phiếu
ủng hộ, sáu phiếu phản đối và 24 phiếu trắng. Đây là lần đầu tiên Hội
đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chỉ định chuyên gia đặc biệt để kiểm tra
hồ sơ nhân quyền của một trong những thành viên thường trực trong Hội
đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
* Ông Zelensky nói Ukraine đã chiếm lại gần 2.500 km2 trong cuộc phản công mới. Ngày 7-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã chiếm lại gần 2.500 km2 lãnh thổ từ Nga trong cuộc phản công bắt đầu từ cuối tháng 9.
Theo ông Zelensky, binh sĩ Ukraine đã giải phóng 776 km2
lãnh thổ ở phía đông Ukraine và 29 khu định cư, trong đó có 6 khu thuộc
vùng Lugansk, trong tuần này. Tổng cộng, quân đội Ukraine đã giành lại
2.434 km2 lãnh thổ và 96 khu định cư, theo Hãng tin AFP.
* Các lực lượng ly khai thông báo chiếm một loạt làng ở vùng Donetsk.
Ngày 7-10, các lực lượng ly khai cho biết họ đã tái chiếm một loạt ngôi
làng ở gần thị trấn công nghiệp Bakhmut do Ukraine kiểm soát, theo Hãng
tin AFP. Thị trấn Bakhmut cũng đã bị lực lượng Nga pháo kích trong
nhiều tuần qua.
Em ơi, đừng sợ!
Một
đôi tình nhân trẻ người Ukraine ôm nhau khi cùng trú ẩn dưới tầng hầm
sau khi nghe cảnh báo ở Zaporizhzhia hôm 6-10. Tỉnh Zaporizhzhia là một
trong 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mới sáp nhập vào Nga và cũng là điểm
nóng chiến sự - Ảnh: AFP
*************
Ukraine tuyên bố giành lại 2.400 km2 lãnh thổ miền nam
Quan
chức Ukraine cho biết quân đội nước này tái kiểm soát 2.400 km2 lãnh
thổ ở miền nam, chủ yếu trong hai tuần phản công vừa qua.
Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine
Kyrylo Tymoshenko ngày 7/10 thông báo quân đội nước này đã giành lại 6
khu dân cư ở quận Kherson, phía bắc thành phố cùng tên, và 61 khu dân cư
thuộc quận Beryslav, có tổng diện tích 2.400 km2.
Gần như toàn bộ
vùng lãnh thổ này được thu hồi trong hai tuần quân đội Ukraine mở đợt
phản công tại tỉnh Kherson, miền nam nước này. Ông Tymoshenko cho biết
lực lượng Ukraine đang sơ tán dân thường tại khu vực, trong bối cảnh các
thị trấn Arkhanhelske, Vysokopillia và Osokorivka bị phá hủy diện rộng
qua nhiều tuần giao tranh.
***********
Nga muốn EU đưa ra lựa chọn về Ukraine, IAEA nêu vấn đề nhà máy Zaporizhzhia
Bộ
Ngoại giao Nga cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải lựa chọn việc
giải quyết cuộc xung đột Ukraine theo đường lối ngoại giao hay bạo lực.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 6/10 đã đưa ra phản hồi về đề xuất đàm phán nhằm giảm leo thang cuộc xung đột Nga- Ukraine được Lãnh đạo chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell đưa ra trước đó.
“Trước
tiên, EU phải tự quyết định xem họ đang theo đuổi một chính sách đối
ngoại thống nhất, hay các quyết định sẽ được giải quyết riêng lẻ bởi
từng nước thành viên. Chúng tôi đã nhiều lần được nghe về ‘những tuyên
bố đầy mâu thuẫn’ tới từ EU. Nhiều sáng kiến được cho là bắt nguồn từ
các quốc gia thành viên, nhưng chúng sau đó bị rút lại hoặc không bao
giờ được triển khai, vì giới lãnh đạo EU tại Brussels không chấp thuận”,
hãng tin RT dẫn lời bà Zakharova nói trước cánh báo giới.
“Tiếp theo, EU cần phải suy nghĩ thật kỹ về việc họ ủng hộ các cuộc đối thoại về vấn đề Ukraine, hay là tất cả mọi việc sẽ giải quyết trên chiến trường”, bà Zakharova nhấn mạnh.
Theo
RT, tuyên bố trên của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra chỉ
một ngày sau khi ông Borrell nói rằng khối này “đang tìm một giải pháp
ngoại giao về cuộc xung đột quân sự giữa Nga-Ukraine, nhưng đồng thời sẽ
tăng cường viện trợ vũ khí và tài chính cho Kiev bằng mọi cách có thể”.
Tới nay, giới lãnh đạo EU chưa đưa ra bình luận về các phát biểu của bà Zakharova.
Lãnh đạo IAEA nêu vấn đề nhà máy Zaporizhzhia
Tổng
giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano
Grossi hôm 6/10 đã tới thủ đô Kiev và có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
“Trước
tiên, tôi xin cảm ơn về việc các thanh sát viên IAEA đã bỏ thời gian
tới thị sát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và làm việc với các
chuyên gia nguyên tử Ukraine đang vận hành nơi đó. Tiếp theo, tôi rất
biết ơn ông Grossi những ngày qua đã lên tiếng nhằm buộc phía Nga phải
thả cựu Tổng Giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia Ihor Murashov,
người bị các lực lượng vũ trang Moscow bắt giữ vào cuối tuần trước”,
trang President.gov.ua dẫn lời ông Zelensky nói trong cuộc hội đàm.
Theo
President.gov.ua, ông Zelensky trong cuộc hội đàm với Tổng Giám đốc
IAEA khẳng định việc Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh đưa nhà máy
điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm dưới quyền quản lý của Nhà nước Nga, là
một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
“Chúng tôi mong chờ IAEA sẽ
ra một thông cáo mạnh mẽ về vấn đề này. Theo quan điểm của tôi, chỉ có
một phương án duy nhất nhằm đảm bảo lượng phóng xạ tại nhà máy
Zaporizhzhia luôn ở mức an toàn, đó là phi quân sự nơi đó và khu vực lân
cận. Dựa trên thông tin tình báo, vẫn còn khoảng 500 binh sĩ Nga đồn
trú tại đó”, Tổng thống Ukraine cho biết.
Về phần mình, Tổng Giám
đốc IAEA Grossi coi việc nhà lãnh đạo Nga Putin ký sắc lệnh đưa nhà máy
điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm dưới quyền quản lý của Nhà nước Nga là
một sự vi phạm luật pháp quốc tế, và IAEA sẽ chỉ liên hệ với phía
Ukraine để bàn về tất cả những vấn đề liên quan tới nhà máy.
Theo
trang tin The Guardian, chuyến thăm Ukraine của ông Grossi diễn ra vài
tuần sau khi IAEA công bố bản báo cáo về chuyến thị sát nhà máy điện hạt
nhân Zaporizhzhia của các thanh sát viên.
***************
Ukraine kêu gọi lính Nga hạ súng, ông Putin bàn cách chấm dứt xung đột
Bộ
trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov thúc giục các binh sĩ Nga hạ
vũ khí, đồng thời hứa hẹn họ sẽ được bảo đảm an toàn tính mạng nếu làm
việc đó.
Trong thông điệp video gửi các lực lượng Moscow đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 70 của Tổng thống Nga Vladimir Putin
hôm nay (7/10), ông Reznikov tuyên bố: "Chúng tôi sẽ bảo đảm mạng sống,
an ninh và công lý cho bất kỳ ai từ chối chiến đấu ngay lập tức."
Theo
báo Guardian, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cố gắng thuyết phục
các binh sĩ Nga rằng họ đã bị "lừa dối và phản bội". Ông quả quyết,
nhiều người trong quân đội Nga hiện đã bắt đầu nhận ra họ được điều động
"để hy sinh không vì mục đích tốt đẹp".
Ukraine phát hiện hàng trăm thi thể ở Kharkiv
Tại
một cuộc họp báo trực tuyến ngày 6/10, Serhiy Bolvinov, một quan chức
thuộc lực lượng Cảnh sát quốc gia Ukraine ở Kharkiv cho hay, nhà chức
trách đã phát hiện thi thể của 534 dân thường, bao gồm 19 trẻ em, sau
khi binh lính Nga rút khỏi vùng đông bắc này. Các lực lượng Kiev đã giành lại quyền kiểm soát một dải đất lớn ở Kharkiv hồi tháng 9.
Reuters dẫn lời ông
Bolvinov nói thêm, số thi thể nói trên bao gồm cả 447 thi thể được phát
hiện ở Izyum. Theo quan chức cảnh sát này, các điều tra viên đã tìm
thấy bằng chứng về 22 địa điểm được sử dụng như "phòng tra tấn".
Phía Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.
Lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bàn cách chấm dứt xung đột ở Ukraine
Văn
phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/10 cho biết, ông Tayyip Erdogan đã
có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về việc tăng
cường quan hệ song phương cũng như giải pháp để chấm dứt chiến sự Nga -
Ukraine. Trong đó, ông Erdogan tái khẳng định Ankara sẵn sàng góp sức để
chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng một cách hòa bình.
Thổ
Nhĩ Kỳ là nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có
quan hệ thân thiết với cả Ukraine và Nga. Nước này đã tìm mọi cách cân
bằng các mối quan hệ trong xung đột, bác bỏ các lệnh trừng phạt của
phương Tây chống Nga nhưng chỉ trích Moscow vì chiến dịch quân sự đặc
biệt ở Ukraine, đồng thời cung cấp máy bay không người lái có vũ trang
cho Kiev.
Cùng với Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho
một thỏa thuận hồi tháng 7 nhằm khôi phục xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine
từ các cảng ở Biển Đen. Cho đến nay, đây vẫn là bước đột phá ngoại giao
quan trọng duy nhất trong cuộc xung đột kéo dài hơn 7 tháng qua.
Theo
Reuters, mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga rất phức tạp, khi hai nước hợp
tác chặt chẽ về nguồn cung năng lượng nhưng mâu thuẫn về các vấn đề
Syria, Libya và Azerbaijan.
Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 08 -10-2022 ( Cập nhật liên tục )
xxx
**************
Nga nói cầu Crimea bị đánh bom
Nga cho
biết xe bom phát nổ trên cầu đường bộ và đường sắt nối bán đảo Crimea
với vùng Krasnodar ở tây nam nước Nga, gây đám cháy lớn.
"Lúc 6h07
hôm nay (10h07 giờ Hà Nội), một xe bom phát nổ trên tuyến giao thông
phía cầu Crimea, làm cháy 7 toa chở dầu trên đoàn tàu đang di chuyển đến
Crimea", Uỷ ban Chống khủng bố Quốc gia Nga hôm nay cho biết trong một
tuyên bố. "Phần vòm cầu không bị hư hại".
Vụ nổ dẫn đến đám cháy lớn
trên đoàn tàu chở dầu, buộc giới chức Nga phải đình chỉ hoạt động trên
cầu Crimea. Không có người bị thương trong sự việc và giới chức đang
chuẩn bị triển khai dịch vụ phà vượt biển trong lúc đánh giá thiệt hại
trên cầu.
Theo Ủy ban Điều tra Nga, ba người thiệt mạng trong vụ
nổ. Các nạn nhân có thể ngồi trong xe ôtô di chuyển cạnh xe tải bị cài
bom. "Thi thể một người đàn ông và một phụ nữ đã được vớt lên", ủy ban
cho hay, song không công bố danh tính nạn nhân.
Uỷ ban Điều tra
Nga thông báo đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ nổ, trong khi Tổng thống
Vladimir Putin chỉ thị thành lập ủy ban chính phủ liên quan tình trạng
khẩn cấp trên cầu Crimea, bao gồm người đứng đầu Lãnh thổ Krasnodar và
Crimea, đại diện Vệ binh Quốc gia, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB)
và Bộ Nội vụ.
Hiện chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ
đánh bom xe, nhưng Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, đã đề
cập đến vụ nổ trong bài đăng trên Twitter.
"Crimea. Cây cầu. Sự
khởi đầu. Mọi thứ bất hợp pháp đều phải bị phá hủy, những thứ bị đánh
cắp cần được trả lại cho Ukraine", Podolyak viết trên Twitter, kèm hình
ảnh cầu Crimea bốc cháy. Tuy nhiên, ông không tuyên bố Ukraine đứng sau
sự việc này.
Dự
án cầu vượt qua eo biển Kerch được khởi công năm 2015, sau khi Nga sáp
nhập bán đảo Crimea, và hoàn thiện năm 2018. Cây cầu trị giá hàng tỷ USD
nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở tây nam nước Nga. Với chiều dài
19 km, đây là cây cầu dài nhất châu Âu, cho phép ôtô và tàu hỏa qua
lại.
Sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Nga
sử dụng cầu này để vận chuyển xe bọc thép vào các khu vực phía nam nước
láng giềng.
Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng cầu Kerch
là mục tiêu rất hấp dẫn với quân đội Ukraine, nhưng nhận định họ không
có vũ khí hiệu quả để tung đòn tập kích địa điểm này.
Ukraine gần
đây mở chiến dịch phản công quy mô lớn ở tỉnh đông bắc Kharkov, cũng như
tỉnh Kherson ở miền nam, tiếp giáp bán đảo Crimea. Cố vấn Podolyak ngày
5/10 tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ bằng
biện pháp quân sự, trong đó kết hợp sử dụng lực lượng quân đội chính quy
với "tăng cường các hoạt động phá hoại đặc biệt" do các đội du kích
tiến hành tại những khu vực Nga kiểm soát.
Huyền Lê (Theo AFP, TASS ****************
Quan chức Ukraine tuyên bố cầu Crimea 'là khởi đầu'
Quan
chức Ukraine nói cầu Crimea "là khởi đầu" và "mọi thứ bị đánh cắp phải
được trả lại cho Ukraine", sau khi Nga thông báo cầu bị đánh bom.
"Crimea là cây cầu và cũng là khởi đầu. Mọi thứ bất hợp pháp phải bị phá hủy, mọi thứ bị đánh cắp phải được trả lại cho Ukraine, mọi thứ do Nga chiếm đóng đều phải bị tống khứ", Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine, đăng Twitter hôm nay.
Bài
đăng của ông Podolyak đi kèm bức ảnh đám cháy lớn trên toa tàu chở
nhiên liệu ở một làn cầu Crimea, trong khi ở làn cầu còn lại, một nhịp
cầu bị sập xuống biển.
Không
quân Ukraine trước đó cũng đăng trên mạng xã hội hình ảnh đám cháy trên
cầu Crimea. "Trên cầu Crimea sáng nay. Các toa nhiên liệu bốc cháy, một
đoạn đường bị phá hủy. Mọi thứ sẽ là của Ukraine", lực lượng này cho
hay.
Giới chức Nga cho biết bom được cài trong xe tải chở hàng và
phát nổ rạng sáng 8/10 trên cây cầu nối bán đảo Crimea với vùng
Krasnodar ở tây nam nước Nga, khiến hai làn đường bị hư hại và làm cháy 7
toa chở dầu trên đoàn tàu đang di chuyển đến Crimea.
Theo Ủy ban
Điều tra Nga, ba người thiệt mạng trong vụ nổ. Các nạn nhân có thể ngồi
trong xe ôtô di chuyển cạnh xe tải bị cài bom. "Thi thể một người đàn
ông và một phụ nữ đã được vớt lên", ủy ban cho hay, song không công bố
danh tính nạn nhân.
Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết hoạt động đường sắt trên cầu Crimea sẽ được khôi phục lúc 20h hôm nay (24h giờ Hà Nội).
Ủy
ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ nổ, trong khi Tổng
thống Vladimir Putin chỉ thị thành lập ủy ban chính phủ liên quan tình
trạng khẩn cấp trên cầu Crimea, bao gồm người đứng đầu Lãnh thổ
Krasnodar và Crimea, đại diện Vệ binh Quốc gia, Cơ quan An ninh Liên
bang Nga (FSB) và Bộ Nội vụ.
Chủ tịch Nghị viện Crimea Vladimir
Konstantinov cáo buộc Ukraine đứng sau sự việc. "Trong 23 năm hoạt động
kinh tế, họ không xây được bất cứ thứ gì đáng chú ý ở Crimea, nhưng giờ
họ có điều gì đó để tự hào rồi. Họ đã tìm cách phá hủy cây cầu mà Nga đã
xây", quan chức này cho hay, thêm rằng thiệt hại không nghiêm trọng và
sẽ nhanh chóng được sửa chữa.
Dự
án cầu vượt qua eo biển được khởi công năm 2015, sau khi Nga sáp nhập
bán đảo Crimea, và hoàn thiện năm 2018. Cây cầu trị giá hàng tỷ USD nối
bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở tây nam nước Nga. Với chiều dài 19
km, đây là cây cầu dài nhất châu Âu, cho phép ôtô và tàu hỏa qua lại.
Sau
khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Nga sử dụng cầu
này để vận chuyển xe bọc thép vào các khu vực phía nam nước láng giềng.
Chiến tranh Ukraina : Sập một phần cây cầu nối liền Crimée với Nga
Thùy Dương
4-5 minutes
CHIẾN TRANH UKRAINA
Đăng ngày:
Một
vụ nổ lớn sáng sớm ngày 08/10/2022 làm sập một đoạn cầu Kertch nối liền
bán đảo Crimée với lãnh thổ Nga. Matxcơva thông báo có ít nhất 3 người
chết trong vụ nổ và cho mở « điều tra hình sự » về vụ « một chiếc xe gài
bom » phát nổ trên cầu. Ukraina không nhận là tác giả, nhưng nói đến
« một điểm khởi đầu » nhắm vào những công trình xây dựng một cách « bất
hợp pháp ».
Trên mạng xã hội, cơ quan chống khủng bố của Nga cho
biết một vụ nổ lớn đã xảy ra vào lúc 6 giờ 7 phút sáng sớm nay, giờ địa
phương. Một chiếc xe tải chở hàng đã phát nổ, gây một đám cháy lớn. Hỏa
hoạn đã lan tới hệ thống đường sắt trên cầu. Bảy toa trên một chuyến xe
lửa đang chạy từ lãnh thổ Nga đến bán đảo Crimée bị cháy.
Vẫn theo
nguồn tin trên được Reuters trích dẫn, hai đoạn dành cho xe cộ trên cây
cầu Kertch dài 18 cây số bị « sập một phần », nhưng vòm cầu không bị hư
hại. Tuy vậy, toàn bộ giao thông trong khu vực đều bị tạm ngưng. Hãng
tin Pháp AFP lưu ý : Vụ nổ sáng nay cắt đứt giao thông giữa bán đảo
Crimée với lãnh thổ Nga, trong khi đây là một « trục lộ thiết yếu kể cả
với các lực lượng của Nga đang được điều sang lãnh thổ Ukraina »
Cầu
Kertch, cây cầu dài nhất châu Âu, đã được tổng thống Vladimir Putin đã
rầm rộ khánh thành vào năm 2018, bốn năm sau khi thôn tính bán đảo
Crimée của Ukraina.
Lãnh đạo nghị viện Crimée Vladimir
Konxtantinov tố cáo một hành vi « phá hoại từ phía Ukraina ». Về phía
Ukraina, trước mắt Kiev không nhận trách nhiệm về vụ nổ sáng nay. Tuy
nhiên, hình ảnh khói lửa bốc lên từ cầu Kertch khiến bộ Quốc Phòng
Ukraina liên tưởng đến vụ soái hạm Matxcơva của Hải Quân Nga đã bị đánh
chìm hồi tháng 4/2022 ở Hắc Hải. Đối với họ, « một biểu tượng của quyền
lực Nga trên lãnh thổ Crimée của Ukraina bị tấn công ». Cố vấn của tổng
thống Zelensky, Mykhailo Podoliak trên Twitter viết: « Những gì Nga đã
cướp của Ukraina phải được trả lại cho Ukraina. Những vùng Nga chiếm
đóng phải được giải phóng ».
***************
Mỹ siết kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Joe Biden cầm một microchip trên tay - Ảnh: AFP
Các
quy định mới, một số trong đó có hiệu lực ngay lập tức, yêu cầu các nhà
sản xuất hàng đầu của Mỹ như KLA Corp, Lam Research, và Applied
Materials tạm dừng gửi thiết bị cho các nhà máy 100% thuộc sở hữu Trung
Quốc sản xuất chip logic tiên tiến.
Loạt biện pháp này có thể
xem là sự thay đổi lớn nhất trong chính sách của Mỹ đối với công nghệ
vận chuyển hàng hóa sang Trung Quốc kể từ những năm 1990, theo Hãng tin Reuters.
Nếu
hiệu quả, chúng có thể gây trở ngại cho ngành công nghiệp sản xuất chip
của Trung Quốc, bằng cách buộc các công ty Mỹ và nước ngoài sử dụng
công nghệ Mỹ cắt hỗ trợ cho một số nhà máy và nhà thiết kế chip hàng đầu
của Trung Quốc.
"Điều này sẽ khiến Trung Quốc thụt lùi nhiều năm.
Trung Quốc sẽ không từ bỏ sản xuất chip nhưng điều này thật sự sẽ khiến
họ chậm lại", ông Jim Lewis - chuyên gia công nghệ và an ninh mạng tại
Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, đưa
ra nhận định.
Trong cuộc họp báo ngày 6-10 để giới thiệu trước các
biện pháp nói trên, các quan chức chính phủ cấp cao của Mỹ cho biết
nhiều trong số các biện pháp này nhằm ngăn các công ty nước ngoài bán
chip tiên tiến cho Trung Quốc hoặc cung cấp cho các công ty Trung Quốc
công cụ để tự sản xuất chip tiên tiến.
Tuy nhiên, các quan chức
này cũng thừa nhận rằng họ không đảm bảo các quốc gia đồng minh sẽ thực
hiện các biện pháp tương tự và cho biết các cuộc thảo luận với các quốc
gia khác đang diễn ra.
"Chúng tôi nhận ra rằng các biện pháp kiểm
soát đơn phương chúng ta áp đặt sẽ mất hiệu quả theo thời gian nếu các
nước khác không tham gia cùng chúng ta", một quan chức cho biết.
Ngày
7-10, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp dụng các biện pháp kiểm
soát xuất khẩu mở rộng này đối với các công ty IFLYTEK, Dahua
Technology, và Megvii Technology của Trung Quốc.
Đây là những
công ty được Mỹ thêm vào danh sách các thực thể năm 2019 với cáo buộc họ
tài trợ cho Bắc Kinh trong việc đàn áp dân tộc thiểu số người Duy Ngô
Nhĩ. Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.
Các quy định công bố ngày 7-10 cũng chặn các chuyến hàng của một loạt chip dùng trong các hệ thống siêu máy tính của Trung Quốc.
Ông
Eric Sayers, chuyên gia về chính sách quốc phòng tại Viện Doanh nghiệp
Mỹ, cho biết động thái này phản ánh một nỗ lực mới của chính quyền ông
Biden nhằm kiềm chế những tiến bộ của Trung Quốc.
Các công ty trên
khắp thế giới bắt đầu chịu tác động từ hành động mới nhất của Mỹ, với
việc cổ phiếu của các nhà sản xuất thiết bị sản xuất chất bán dẫn giảm.
Hiệp
hội Công nghiệp bán dẫn, đại diện cho các nhà sản xuất chip, cho biết
họ đang nghiên cứu các quy định và thúc giục Mỹ "thực hiện các quy định
này có mục tiêu và phối hợp với các đối tác quốc tế để tạo ra sân chơi
bình đẳng".
Các biện pháp mới cũng sẽ hạn chế nghiêm trọng việc xuất khẩu thiết bị Mỹ cho các nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc ************
Tin thế giới 8-10: Mỹ mua thuốc chữa phóng xạ hạt nhân; Ukraine lấy lại nhiều phần lãnh thổ
Mỹ, Hàn tập trận chung ngày 4-10 - Ảnh: REUTERS
* Triều Tiên lên tiếng về các vụ phóng tên lửa.
Ngày 8-10, Triều Tiên cho biết các vụ phóng thử tên lửa của nước này là
để tự vệ trước các mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Mỹ, và chúng không
làm tổn hại đến an toàn của các quốc gia láng giềng và khu vực, theo
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).
Tính đến tuần này,
Triều Tiên đã tiến hành sáu vụ phóng tên lửa trong vòng 12 ngày, bao gồm
vụ phóng tên lửa tầm trung vượt qua lãnh thổ Nhật Bản hôm 4-10. Ngày
7-10, Mỹ và Hàn Quốc cũng đã tập trận chung trên biển với một tàu sân
bay Mỹ.
* Iran triệu đại sứ Đan Mạch để phản đối mối đe dọa đại sứ quán ở Copenhagen.
Ngày 7-10, Iran đã triệu đại sứ Đan Mạch để phản đối một sự cố tại đại
sứ quán của họ ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, trong đó đại sứ của
Iran bị đe dọa, theo Bộ Ngoại giao Iran.
Cảnh sát Đan Mạch cho
biết họ đã bắt giữ một người đàn ông 32 tuổi, là công dân Iran, trong
ngày 7-10 sau khi anh ta mang dao lẻn vào khuôn viên đại sứ quán Iran.
Bộ
Ngoại giao Iran cho biết đại sứ Afsaneh Nadipour đã bị đe dọa, một nhân
viên địa phương bị thương và một số phương tiện của sứ quán bị hư hỏng.
Chính
phủ Iran đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình kéo dài hơn hai tuần
qua ở trong và ngoài nước, liên quan đến cái chết của một cô gái khi bị
cảnh sát nước này giam giữ, theo Hãng tin Reuters.
* Thành phố New York (Mỹ) tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì khủng hoảng di cư bằng xe buýt.
Ngày 7-10, thị trưởng thành phố New York - ông Eric Adams đã tuyên bố
tình trạng khẩn cấp để đối phó với việc hàng ngàn người di cư đổ xô đến
thành phố này trong những tháng gần đây.
Ông Adams cho biết
thành phố dự kiến chi 1 tỉ USD để quản lý dòng người di cư, theo Hãng
tin Reuters. Hơn 17.000 người đã đến New York, tính từ tháng 4 vừa qua.
Theo ông Adams, trung bình năm đến sáu xe buýt chở người di cư đến New
York mỗi ngày kể từ đầu tháng 9, và có tới chín chiếc xe buýt như vậy
hôm 6-10, làm căng thẳng hệ thống tạm trú cho người vô gia cư của thành
phố.
Thống đốc bang Texas là người đã gửi hơn 3.000 người di cư
bằng xe buýt đến New York, trong một động thái nhằm gây chú ý về tình
trạng quá tải người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico trước thềm cuộc bầu cử
giữa kỳ vào tháng 11 tới.
Một chiếc xe buýt chở người di cư đến thành phố New York, Mỹ ngày 4-9 - Ảnh: GETTY IMAGES
* IMF phê duyệt 1,3 tỉ USD tài trợ khẩn cấp cho Ukraine.
Ngày 8-10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã chấp thuận yêu cầu của Ukraine
về khoản tài trợ khẩn cấp bổ sung 1,3 tỉ USD giúp Kiev duy trì nền kinh
tế khi đang trong cuộc xung đột với Nga.
Khoản tài trợ này đến từ
một chương trình cho vay khẩn cấp mới nhằm giải quyết vấn đề thiếu lương
thực và được IMF phê duyệt hồi tháng 9 vừa qua, theo Hãng tin AFP.
* Lãnh đạo IAEA sẽ đến Nga vào tuần tới. Tổng
giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi sẽ
đến Nga vào đầu tuần tới để đàm phán về việc thiết lập khu vực được bảo
vệ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở
Ukraine.
Trước đó, IAEA nói ông Grossi sẽ đến Kiev và Matxcơva
trong tuần này. Ông đã có mặt tại Ukraine hôm 6-10, theo Hãng tin
Reuters. IAEA cho biết sẽ có bốn nhân viên của cơ quan này cung cấp hỗ
trợ cho khu vực được bảo vệ quanh nhà máy Zaporizhzhia một khi việc
thiết lập được phê duyệt.
* Mỹ mua thuốc chữa bệnh do phóng xạ.
Tuần này, Chính phủ Mỹ đã chi 290 triệu USD mua thuốc Nplate chuyên trị
các tổn thương tế bào máu sau khi tiếp xúc với phóng xạ hạt nhân, theo
Hãng tin Reuters ngày 7-10. Đây là một phần trong những nỗ lực lâu dài
nhằm chuẩn bị cho các tác động sức khỏe tiềm ẩn từ các mối đe dọa đối
với an ninh quốc gia.
Khi được hỏi liệu việc mua thuốc có liên
quan đến căng thẳng với Nga vì chiến sự ở Ukraine hay không, Bộ Y tế và
dịch vụ nhân sinh Mỹ cho biết đây là một phần trong những nỗ lực không
ngừng nhằm chuẩn bị ứng phó với một loạt các mối đe dọa bao gồm hóa học,
sinh học, phóng xạ, hạt nhân và các bệnh truyền nhiễm mới nổi.
* Liên Hiệp Quốc muốn mở rộng và gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine ở Biển Đen.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và đội ngũ của ông đang làm
việc để mở rộng và gia hạn thêm một năm thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc
Ukraine ở Biển Đen. Thỏa thuận có thể hết hạn vào cuối tháng 11 tới.
Giám
đốc phụ trách viện trợ của Liên Hiệp Quốc Martin Griffiths và quan chức
thương mại cấp cao Liên Hiệp Quốc Rebeca Grynspan sẽ đến Matxcơva trong
khoảng một tuần để thảo luận các vấn đề này với các quan chức cấp cao
của Nga, theo Hãng tin Reuters.
Tạo điều kiện thuận lợi cho các
chuyến hàng lương thực và phân bón của Nga và Ukraine ở Biển Đen là các
khía cạnh trọng tâm trong thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ
đứng ra làm trung gian ngày 22-7 vừa qua.
Nga đã chỉ trích thỏa
thuận này, phàn nàn rằng hoạt động xuất khẩu của họ vẫn bị cản trở.
Matxcơva có thể phản đối việc gia hạn thỏa thuận cho phép Ukraine xuất
khẩu sau tháng 11 này.
Hai
binh sĩ Ukraine nhìn ra tiền tuyến phía nam từ vị trí của họ ở thị trấn
Soledar thuộc vùng Donetsk, Ukraine - Ảnh: GETTY IMAGES
* Không có tin tình báo mới sau bình luận "ngày tận thế" hạt nhân của ông Biden.
Ngày 7-10, Nhà Trắng cho biết Mỹ không có thông tin tình báo mới về các
mối đe dọa hạt nhân của Nga, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cập đến
một "ngày tận thế" hạt nhân một ngày trước đó.
Thư ký báo chí Nhà
Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ cũng không thấy dấu hiệu nào cho
thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân, và không có lý do gì để
thay đổi tư thế hạt nhân hiện tại của mình, theo Hãng tin Reuters.
Theo
thư ký Jean-Pierre, bình luận của tổng thống Biden "đang củng cố những
gì chúng tôi đã nói, đó là cách chúng tôi xem xét những mối đe dọa về vũ
khí hạt nhân một cách nghiêm túc như thế nào".
* Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu chỉ định điều tra viên độc lập về vấn đề nhân quyền tại Nga, Matxcơva phản đối.
Ngày 7-10, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu thông qua
việc chỉ định một chuyên gia độc lập làm việc về các cáo buộc vi phạm
nhân quyền tại Nga.
Chính phủ Nga nhanh chóng nói rõ họ sẽ không
hợp tác với chuyên gia này. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ kiên quyết bác
bỏ nghị quyết nói trên với lý do nó có những cáo buộc sai trái, theo
Hãng thông tấn Tass.
Các thành viên của hội đồng đã bỏ 17 phiếu
ủng hộ, sáu phiếu phản đối và 24 phiếu trắng. Đây là lần đầu tiên Hội
đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chỉ định chuyên gia đặc biệt để kiểm tra
hồ sơ nhân quyền của một trong những thành viên thường trực trong Hội
đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
* Ông Zelensky nói Ukraine đã chiếm lại gần 2.500 km2 trong cuộc phản công mới. Ngày 7-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã chiếm lại gần 2.500 km2 lãnh thổ từ Nga trong cuộc phản công bắt đầu từ cuối tháng 9.
Theo ông Zelensky, binh sĩ Ukraine đã giải phóng 776 km2
lãnh thổ ở phía đông Ukraine và 29 khu định cư, trong đó có 6 khu thuộc
vùng Lugansk, trong tuần này. Tổng cộng, quân đội Ukraine đã giành lại
2.434 km2 lãnh thổ và 96 khu định cư, theo Hãng tin AFP.
* Các lực lượng ly khai thông báo chiếm một loạt làng ở vùng Donetsk.
Ngày 7-10, các lực lượng ly khai cho biết họ đã tái chiếm một loạt ngôi
làng ở gần thị trấn công nghiệp Bakhmut do Ukraine kiểm soát, theo Hãng
tin AFP. Thị trấn Bakhmut cũng đã bị lực lượng Nga pháo kích trong
nhiều tuần qua.
Em ơi, đừng sợ!
Một
đôi tình nhân trẻ người Ukraine ôm nhau khi cùng trú ẩn dưới tầng hầm
sau khi nghe cảnh báo ở Zaporizhzhia hôm 6-10. Tỉnh Zaporizhzhia là một
trong 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mới sáp nhập vào Nga và cũng là điểm
nóng chiến sự - Ảnh: AFP
*************
Ukraine tuyên bố giành lại 2.400 km2 lãnh thổ miền nam
Quan
chức Ukraine cho biết quân đội nước này tái kiểm soát 2.400 km2 lãnh
thổ ở miền nam, chủ yếu trong hai tuần phản công vừa qua.
Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine
Kyrylo Tymoshenko ngày 7/10 thông báo quân đội nước này đã giành lại 6
khu dân cư ở quận Kherson, phía bắc thành phố cùng tên, và 61 khu dân cư
thuộc quận Beryslav, có tổng diện tích 2.400 km2.
Gần như toàn bộ
vùng lãnh thổ này được thu hồi trong hai tuần quân đội Ukraine mở đợt
phản công tại tỉnh Kherson, miền nam nước này. Ông Tymoshenko cho biết
lực lượng Ukraine đang sơ tán dân thường tại khu vực, trong bối cảnh các
thị trấn Arkhanhelske, Vysokopillia và Osokorivka bị phá hủy diện rộng
qua nhiều tuần giao tranh.
***********
Nga muốn EU đưa ra lựa chọn về Ukraine, IAEA nêu vấn đề nhà máy Zaporizhzhia
Bộ
Ngoại giao Nga cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải lựa chọn việc
giải quyết cuộc xung đột Ukraine theo đường lối ngoại giao hay bạo lực.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 6/10 đã đưa ra phản hồi về đề xuất đàm phán nhằm giảm leo thang cuộc xung đột Nga- Ukraine được Lãnh đạo chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell đưa ra trước đó.
“Trước
tiên, EU phải tự quyết định xem họ đang theo đuổi một chính sách đối
ngoại thống nhất, hay các quyết định sẽ được giải quyết riêng lẻ bởi
từng nước thành viên. Chúng tôi đã nhiều lần được nghe về ‘những tuyên
bố đầy mâu thuẫn’ tới từ EU. Nhiều sáng kiến được cho là bắt nguồn từ
các quốc gia thành viên, nhưng chúng sau đó bị rút lại hoặc không bao
giờ được triển khai, vì giới lãnh đạo EU tại Brussels không chấp thuận”,
hãng tin RT dẫn lời bà Zakharova nói trước cánh báo giới.
“Tiếp theo, EU cần phải suy nghĩ thật kỹ về việc họ ủng hộ các cuộc đối thoại về vấn đề Ukraine, hay là tất cả mọi việc sẽ giải quyết trên chiến trường”, bà Zakharova nhấn mạnh.
Theo
RT, tuyên bố trên của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra chỉ
một ngày sau khi ông Borrell nói rằng khối này “đang tìm một giải pháp
ngoại giao về cuộc xung đột quân sự giữa Nga-Ukraine, nhưng đồng thời sẽ
tăng cường viện trợ vũ khí và tài chính cho Kiev bằng mọi cách có thể”.
Tới nay, giới lãnh đạo EU chưa đưa ra bình luận về các phát biểu của bà Zakharova.
Lãnh đạo IAEA nêu vấn đề nhà máy Zaporizhzhia
Tổng
giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano
Grossi hôm 6/10 đã tới thủ đô Kiev và có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
“Trước
tiên, tôi xin cảm ơn về việc các thanh sát viên IAEA đã bỏ thời gian
tới thị sát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và làm việc với các
chuyên gia nguyên tử Ukraine đang vận hành nơi đó. Tiếp theo, tôi rất
biết ơn ông Grossi những ngày qua đã lên tiếng nhằm buộc phía Nga phải
thả cựu Tổng Giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia Ihor Murashov,
người bị các lực lượng vũ trang Moscow bắt giữ vào cuối tuần trước”,
trang President.gov.ua dẫn lời ông Zelensky nói trong cuộc hội đàm.
Theo
President.gov.ua, ông Zelensky trong cuộc hội đàm với Tổng Giám đốc
IAEA khẳng định việc Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh đưa nhà máy
điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm dưới quyền quản lý của Nhà nước Nga, là
một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
“Chúng tôi mong chờ IAEA sẽ
ra một thông cáo mạnh mẽ về vấn đề này. Theo quan điểm của tôi, chỉ có
một phương án duy nhất nhằm đảm bảo lượng phóng xạ tại nhà máy
Zaporizhzhia luôn ở mức an toàn, đó là phi quân sự nơi đó và khu vực lân
cận. Dựa trên thông tin tình báo, vẫn còn khoảng 500 binh sĩ Nga đồn
trú tại đó”, Tổng thống Ukraine cho biết.
Về phần mình, Tổng Giám
đốc IAEA Grossi coi việc nhà lãnh đạo Nga Putin ký sắc lệnh đưa nhà máy
điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm dưới quyền quản lý của Nhà nước Nga là
một sự vi phạm luật pháp quốc tế, và IAEA sẽ chỉ liên hệ với phía
Ukraine để bàn về tất cả những vấn đề liên quan tới nhà máy.
Theo
trang tin The Guardian, chuyến thăm Ukraine của ông Grossi diễn ra vài
tuần sau khi IAEA công bố bản báo cáo về chuyến thị sát nhà máy điện hạt
nhân Zaporizhzhia của các thanh sát viên.
***************
Ukraine kêu gọi lính Nga hạ súng, ông Putin bàn cách chấm dứt xung đột
Bộ
trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov thúc giục các binh sĩ Nga hạ
vũ khí, đồng thời hứa hẹn họ sẽ được bảo đảm an toàn tính mạng nếu làm
việc đó.
Trong thông điệp video gửi các lực lượng Moscow đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 70 của Tổng thống Nga Vladimir Putin
hôm nay (7/10), ông Reznikov tuyên bố: "Chúng tôi sẽ bảo đảm mạng sống,
an ninh và công lý cho bất kỳ ai từ chối chiến đấu ngay lập tức."
Theo
báo Guardian, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cố gắng thuyết phục
các binh sĩ Nga rằng họ đã bị "lừa dối và phản bội". Ông quả quyết,
nhiều người trong quân đội Nga hiện đã bắt đầu nhận ra họ được điều động
"để hy sinh không vì mục đích tốt đẹp".
Ukraine phát hiện hàng trăm thi thể ở Kharkiv
Tại
một cuộc họp báo trực tuyến ngày 6/10, Serhiy Bolvinov, một quan chức
thuộc lực lượng Cảnh sát quốc gia Ukraine ở Kharkiv cho hay, nhà chức
trách đã phát hiện thi thể của 534 dân thường, bao gồm 19 trẻ em, sau
khi binh lính Nga rút khỏi vùng đông bắc này. Các lực lượng Kiev đã giành lại quyền kiểm soát một dải đất lớn ở Kharkiv hồi tháng 9.
Reuters dẫn lời ông
Bolvinov nói thêm, số thi thể nói trên bao gồm cả 447 thi thể được phát
hiện ở Izyum. Theo quan chức cảnh sát này, các điều tra viên đã tìm
thấy bằng chứng về 22 địa điểm được sử dụng như "phòng tra tấn".
Phía Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.
Lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bàn cách chấm dứt xung đột ở Ukraine
Văn
phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/10 cho biết, ông Tayyip Erdogan đã
có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về việc tăng
cường quan hệ song phương cũng như giải pháp để chấm dứt chiến sự Nga -
Ukraine. Trong đó, ông Erdogan tái khẳng định Ankara sẵn sàng góp sức để
chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng một cách hòa bình.
Thổ
Nhĩ Kỳ là nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có
quan hệ thân thiết với cả Ukraine và Nga. Nước này đã tìm mọi cách cân
bằng các mối quan hệ trong xung đột, bác bỏ các lệnh trừng phạt của
phương Tây chống Nga nhưng chỉ trích Moscow vì chiến dịch quân sự đặc
biệt ở Ukraine, đồng thời cung cấp máy bay không người lái có vũ trang
cho Kiev.
Cùng với Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho
một thỏa thuận hồi tháng 7 nhằm khôi phục xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine
từ các cảng ở Biển Đen. Cho đến nay, đây vẫn là bước đột phá ngoại giao
quan trọng duy nhất trong cuộc xung đột kéo dài hơn 7 tháng qua.
Theo
Reuters, mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga rất phức tạp, khi hai nước hợp
tác chặt chẽ về nguồn cung năng lượng nhưng mâu thuẫn về các vấn đề
Syria, Libya và Azerbaijan.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .