Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 11 -10-2022 ( Cập nhật liên tục )

xxx

DamMa_U***************

Tình hình Ukraine ngày 229


Phan Châu Thành

11-10-2022

1. Để “trả thù” cho vụ nổ trên cầu Kerch, tổng thống Nga Putin hạ lệnh tấn công tên lửa tới hơn chục thành phố lớn của Ukraina, bắn lung tung vào đường phố, công viên, trường học, công trình công cộng, khiến cả trăm dân thường bị chết hoặc bị thương. Mặc dù vậy, Putin vẫn thản nhiên nói dối không ngượng mồm rằng đó là, “những cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác vào các công trình năng lượng, quân sự và liên lạc…”:

Tên lửa “chính xác” của Putin bắn linh tinh vào những “mục tiêu quân sự” như ở Kyiv:

Xác người dân chết trên đường phố:

…những người khác bị thương:

Russians, how are you feeling this morning? All good? Happy with your leadership? We’re relatively ok, but hate you even more today. pic.twitter.com/JY7LCvMQxy

— Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) October 10, 2022

Ngay cả một con sư tử trong sở thú cũng dính tên lửa Nga.

Nhưng dân chúng thành phố Kyiv không hề sợ hãi, họ vĩnh biệt những nạn nhân của cuộc tấn công khi đoàn xe chở thi hài đi qua:

…hay tập trung xuống các ga tàu điện ngầm:

Nhà trẻ ở Zaporizhia cũng trúng tên lửa, một bé gái đã chết:

Phim quay cảnh tên lửa Nga bắn xuống giữa đường ở Dnipropetrovsk:

Cháy ở Odessa:

Trạm biến thế ở Lviv bị tên lửa Nga bắn trúng:

…khiến cả thành phố bị mất điện, dự kiến sẽ được khôi phục lại lúc 24h tối nay:

Biểu tình nổ ra trước của đại sứ quán Nga ở Ba Lan lúc này, người biểu tình hô vang: “bọn khủng bố”. Đây là cuộc biểu tình tự phát. Nhưng không chỉ Ba Lan:

…Phần Lan:

…Georgia:

…Lithuania…:

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố: “Nước Mỹ cùng với những đồng minh và đối tác của mình sẽ bắt buộc nước Nga phải trả giá cho sự xâm lược, bắt Putin và chính phủ Nga phải chịu trách nhiệm bởi những sự ác độc và các tội ác chiến tranh này, đồng thời sẽ cung cấp cho người Ukraina mọi thứ cần thiết để bảo vệ lãnh thổ và tự do của mình”. NATO và EU cũng đã ra những thông cáo tương tự:

Đại sứ Mỹ tại Kyiv đã có mặt ngay tại hiện trường vụ tấn công:

“Quân đội Nga chỉ có biết tấn công dân thường. Hãy học cách chiến đấu với quân đội Ukraina”:

The russian army only knows how to attack the civilian population.
They should learn how to fight from #UAarmy.
To ensure that training is effective, they need to surrender. pic.twitter.com/9ECWQOYCqN

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 10, 2022

2. Chưa đủ, nước Nga “hùng mạnh” lại phải đi lấy thêm xe tăng từ Belarus:

…đồng thời, tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố “sẽ tham gia liên minh quân sự với Nga” chứ không còn chỉ “cho Nga mượn lãnh thổ cùng các căn cứ quân sự” cho tới thời điểm này.

Belarus: Lukashenko announces he will deploy 'joint military task force' with Russia | Daily Mail Online https://t.co/Jq7yyOAxKg

— Melanie Alexander maga republican (@MelanieAlex62) October 10, 2022

Dear @POTUS
Belarus will attack Ukraine together with Russian troops from the north towards Kiev. The entry of yet another country on Russia's side requires NATO air intervention over the concentration of forces on that border. Ukraine cannot go on alone!https://t.co/B3BYPab67G

— Hermínio Cerqueira (@HerminioCerq) October 10, 2022

Quân “hỗn hợp” Nga-Belarus đã được nhìn thấy ở Belarus, có thể chuẩn bị mở chiến trường mới vào phía tây Ukraina, nhưng khó có thể nói “liên minh” này sẽ có thể “lật ngược được tình hình” bởi quân đội Belarus vốn chẳng hơn gì lính Nga:

#Lukashenko: A regional group of joint forces of #Russia and #Belarus is being deployed https://t.co/61UKHB61ae

— Rossa Primavera International NewZ (@NewsFromDonbass) October 10, 2022

3. Cầu tàu hỏa Kerch vẫn chưa thể khôi phục lại sau vụ nổ 2 hôm trước, bởi hệ thống đường ray cũng bị hỏng, phải tiến hành thay lại:

Damage to the railway track on the Crimean bridge#Ukraine #Crimea pic.twitter.com/vzbEM8Lyle

— Special Kherson Cat  (@bayraktar_1love) October 10, 2022

4. Quân Nga lại tiếp tục phải rút chạy ở chiến trường phía bắc Kherson, khi quân Ukraina tiếp tục chiếm thêm được các làng Pyatykhatky, Sablukivka và Kachkarivka:

The Armed Forces of Ukraine have advanced in Kherson region, taking control of the settlements of P'yatykhatky, Sablukivka and Kachkarivka. pic.twitter.com/nokfNqSAIv

— Michael MacKay (@mhmck) October 9, 2022

Phía Ukraina tuyên bố đã dành lại được 2.400km2 lãnh thổ tại chiến trường này:

Ukraine says 2,400 square kilometers of territory recaptured in south

Ukrainian forces have been making steady progress in Kherson since beginning an offensive at the end of last month, and their successes have sparked rare criticism of Moscow's war effort among pro-Russian pic.twitter.com/364PELsH7I

— World News (@Maris13328899) October 10, 2022

Một đoàn xe lớn của Nga bị phía Ukraina tấn công:

GUERRA RUSIA-UCRANIA  | Ucrania bombardea un gran convoy del ejército Ruso en el Óblast de Kherson (Frente Sur). pic.twitter.com/CUlyTNMDDv

— DailyNews24 (@DailyNews2410) October 10, 2022

Drone thả bom xuống xe quân sự Nga:

Russian Fuel truck set on fire#Ukrainian #UkraineWillWin #UkraineWar #UkraineWarNews #Kyiv #Kherson #iziummassacre #Izium #Izyum #UkraineRussiaWar #UkrainianGenocide pic.twitter.com/qKnpTT00cw

— Top5toeverDOIt (@top5toeverdoIt) October 10, 2022

…hay xe bọc thép Nga bị pháo binh Ukraina bắn trúng:

RF vehicle destroyed. #ukraine #lyman #kyiv #mykolaiv #kharkiv #russia #mосква #pоссия #sumy #dnipro #kherson #odesa #kremlin #donetsk #luhansk #crimea #belarus #izyum pic.twitter.com/UhaKG7vWlB

— Karma is on its way. (@LordOfParadiseU) October 10, 2022

Lính Nga đem cả xe bọc thép ra hàng:

Russian soldiers surrender to Ukrainian forces as Kherson fighting TheTelegraph#Russia #Ukraine #RussiaUkraineWar #America #ExtremeRuleshttps://t.co/IlTJMr4wLg

— Ukraine live2 (@kumr00) October 10, 2022

Xe tăng Nga bị chiếm:

Lính Nga định mai phục xe tăng Ukraina nhưng không thành công:

Phía Nga khoe một số vũ khí của Ukraina bị phá hủy:

BMP Ucraniano destruído em Kherson pic.twitter.com/hxJryqMvPD

— Militar Sem Hype (@MilitarSemHype) October 10, 2022

 Turkish Kipri armored car captured by the Russians in Kherson. pic.twitter.com/kAwv8nEALj

— Lalo White (@LaloWhite_) October 10, 2022

5. Bản đồ chiến sự chiến trường Lugansk theo nguồn Nga:

Quân Nga đang kéo viện binh tới Svatovo và Kreminna

Des renforts de chars russes arrivent à Svatovo et Kremennaya. L'humeur du personnel est très en colère et prête à donner n'importe quel combat aux contre-offensives. pic.twitter.com/aH1Njh8EgD

— alain schmitz (@alainschmitz3) October 9, 2022

…khi quân Ukraina chỉ còn ở cách Svatovo 14km:

The Armed Forces of Ukraine entered Lozovaya and Stemakhovka in the LPR

To Svatovo 14km. pic.twitter.com/UDuUz59OJ5

— Sprinter (@Sprinter99880) October 9, 2022

Chiến sự quanh Svatovo:

El transporte de tropas ruso "BTR" apunta a un grupo de soldados ucranianos escondidos entre densos árboles en el frente de Svatovo (República Popular de Luhansk), adyacente a la de Kharkov. pic.twitter.com/Zf8mK3pMhi

— Dimitri Sokolov (@DimitriChamanov) October 8, 2022

Đường ray tàu hỏa dẫn vào Svatovo đã bị phá hủy:

Các vị trí phòng thủ của Nga xung quanh Kreminna, quân Nga đang tập trung lực lượng rất mạnh tại đây, bởi đây là thành phố cửa ngõ để vào vùng Lugansk:

5/6 #Kreminna #UkraineRussiaWar #UkraineWar #Ukraine #Russia
Bez większych zmian.
Pojawiają się sygnały o potencjalnym oskrzydleniu na południu i podejściu pod Pryvillya.
Natomiast w rejonie Rosjanie odnoszą sukcesy defensywne, pozycje są silne. pic.twitter.com/gLjcYDhzyT

— Łukasz Chojecki (@LukaszzChojecki) October 10, 2022

Weiterhin Artielleriegefechte bei #Kreminna

Keine besonderen Geländegewinne bei südlicher #OskilOffensive.

Autobahn 66 zwischen #Ploschanka und möglicherweise umkämpftem #Krasnorichenske unter urkainischer Kontrolle.

Russ. Gegenangriff bei Neveske wohl geblockt.#UkraineKrieg pic.twitter.com/cdxD68hBiT

— Piratosoph (@Gernot_Koepke) October 10, 2022

Hình ảnh ghi lại chiến trường trực tiếp bởi drone:

The battle for Petropavlivka, 92nd brigade vs. 200th brigade.

– The BMP-2M Berezhok destroyed
– In the beginning, it's hit by a 122mm shell, and the driver is gone
– BMP losses mobility
– BMP Destroyed

Reminder: help them with comms equipment https://t.co/nDyp5dI3oN pic.twitter.com/U4eFcxtHYo

— ✙ Constantine ✙ (@Teoyaomiquu) October 8, 2022

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW công nhận các bước tiến của quân Ukraina vào tỉnh Lugansk:

Eastern #Ukraine Update:

Ukrainian forces continued to advance east of the #Oskil Rver in the direction of #Luhansk Oblast and have entered Stel’makhivka (about 18km west of #Svatove). /1https://t.co/7ty4LESBuK pic.twitter.com/9Hx9FvlUmS

— ISW (@TheStudyofWar) October 10, 2022

6. Bản đồ chiến sự quanh Bakhmut lúc này, thành phố đã được phía Ukraina biến thành một pháo đài cùng một lượng quân đội phòng thủ đánh kể, nên đã đứng vững 4 tháng trời trước nhiều cuộc tấn công liên tiếp của quân Nga:

4/6 #Bakhmut #UkraineRussiaWar #UkraineWar #Ukraine #Russia
Rosjanie doszli do linii miasta.
Co nie równa się, że zdobędą miasto.
Miasto twierdza z dużym garnizonem.
Ukraińcy bez problemu mogą się bronic tygodniami i rotować jednostki.
Rosjanie wplątują się w walki miejskie. pic.twitter.com/Eb3mCWS0kR

— Łukasz Chojecki (@LukaszzChojecki) October 10, 2022

Lính Wagner lấy một phim quay cảnh Bakhmut từ một cô gái trên Tiktok để khoe là: “đã vào được bên trong thành phố!” nhưng nhanh chóng bị cộng đồng mạng phát hiện:

For three consecutive days, the Russians have been storming the Ukrainian positions in the Bakhmut area, Donetsk region. Fights go on at a distance of 15-50 meters. Russian soldiers are dying in their place come others. The field is littered with the corpses of Russian soldiers. pic.twitter.com/n7P1TTpraH

— Paul Jawin (@PaulJawin) October 10, 2022

Ngày lại ngày, quân Nga tấn công vào Bakhmut rồi lại phải rút chạy, để lại rất nhiều xác chết:

For three consecutive days, the Russians have been storming the Ukrainian positions in the Bakhmut area, Donetsk region. Fights go on at a distance of 15-50 meters. Russian soldiers are dying in their place come others. The field is littered with the corpses of Russian soldiers. pic.twitter.com/n7P1TTpraH

— Paul Jawin (@PaulJawin) October 10, 2022

Tình hình chiến sự “vẫn như mọi ngày”

Bakhmut – Donetsk
The AFU repulsed attacks in the areas of Bakhmut, Bakhmutske, Mayorsk, Soledar and Pervomaiske, Ozaryanivka, Kamianka, and Nevelske. pic.twitter.com/sUcCPQllbD

— Def Mon (@DefMon3) October 10, 2022

#UkraineWar #RussianInvasion Oct. 9, D+D228
RT @MilitaryLandNet
advanced closer to Svatove in Luhansk Oblast, while forces reached the outskirts of Bakhmut from the south. attempted to cross the border in the area of Budarky in Kharkiv Oblast… https://t.co/Oj3eSFiH5N pic.twitter.com/U8lSyU7vwI

— Michael Bérard  (@berard_mike) October 10, 2022

Putin cùng bộ máy ngày càng lộ rõ bản chất khát máu và kém cỏi, đánh không nổi trên chiến trường với quân đội Ukraina mặc dù được cho là mạnh hơn rất nhiều lần, quân Nga quay ra khủng bố dân thường tay không tấc sắt. Nhưng thực tế cho thấy rằng, càng tàn bạo thì càng làm thế giới văn minh quay lưng và phẫn nộ, càng làm sự cô lập, căm ghét Nga tăng lên, càng khiến cho tinh thần quân dân Ukraina dâng cao nên Nga ngày càng thua trận. Và chúng ta, những con người của thế kỷ 21, lại càng cần phải hỗ trợ quân và dân Ukraina, chống lại sự đ.ốn mạt này.

Viva Ukraina.


***************

Nga tổn thất tại hai mặt trận, tố Ukraine bức hại cựu Tổng thống Medvedev


Bộ Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân Nga đã chịu tổn thất và bị tấn công ở Kherson. Trong khi đó, Nga tuyên bố điều tra việc Ukraine truy nã cựu Tổng thống Dmitry Medvedev.

Diễn biến chiến sự trên các mặt trận ở Ukraine

Ảnh: Pravda

Trang Pravda dẫn tin từ Bộ Tham mưu Ukraine cho biết, các lực lượng Nga tiếp tục tấn công quân Ukraine trên các mặt trận Sivershchyna, Slobozhanshchyna, Kramatorsk, Bakhmut, Avidiivka bằng pháo, xe tăng, rocket...

Bộ Tham mưu Ukraine cho biết: "Đối phương đang cố gắng giữ các lãnh thổ đang kiểm soát tạm thời, nã pháo vào các vị trí của quân đội Ukraine, tập trung nỗ lực nhằm phá rối các hành động của lực lượng phòng thủ, tiến hành các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận". 

Bộ Tham mưu Ukraine cho biết thêm, quân Nga không tiến hành cuộc tấn công nào ở Novopavlivka và Zaporizhzhia. Tuy nhiên, ở mặt trận Pvidennyi Buh, các cuộc tấn công của Nga đang diễn ra mạnh mẽ. Vào ngày 10/10, quân Nga tiến hành hơn 93 cuộc tấn công bằng pháo, gấp 3 lần so với những ngày trước đó. 

Theo Bộ Tham mưu Ukraine, quân Nga tiếp tục hứng chịu tổn thất. "Theo thông tin đã được xác minh, tính đến 9/10, một tiểu đoàn chiến thuật của Sư đoàn súng trường cơ giới 150 của Nga, được triển khai ở mặt trận Kherson đã mất hơn 520 người".

Trong những ngày gần đây, các đơn vị phòng thủ của Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut, Bakhmutske, Mayorsk, Soledar và Pervomaiske đồng thời mở 5 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Nga. 

Nga phản ứng việc Ukraine truy nã cựu Tổng thống Medvedev 

Theo RT, người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga Aleksey Bastrykin đã ra lệnh ra lệnh mở một cuộc điều tra hình sự về việc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) gây tổn hại đối với cựu Tổng thống Dmitry Medvedev. 

Ủy ban Điều tra Nga ngày 10/10 thông báo sẽ mở cuộc điều tra hình sự đối với các quan chức SBU về "cuộc đàn áp trái pháp luật"đối với Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev". 

Trước đó cùng ngày, SBU xác nhận, ông Medvedev đã bị đưa vào danh sách truy nã của cơ quan này từ tháng 3. Trên trang web của Bộ Nội vụ Ukraine, cựu Tổng thống Nga bị cáo buộc liên quan đến các nỗ lực "phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ và quyền bất khả xâm phạm của biên giới Ukraine".

Hầu hết thành viên của Hội đồng An ninh Nga đều có tên trong danh sách truy nã của SBU. Hồi tháng 3, SBU cũng ban bố lệnh truy nã phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov và hàng trăm quan chức khác của Nga.


************

Nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới DJI bị Mỹ đưa vào danh sách đen


Nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới DJI bị Mỹ đưa vào danh sách đen - Ảnh 1.

Máy bay không người lái Mavic 3 của nhà sản xuất DJI - Ảnh: ISTOCK

DJI bị Mỹ cáo buộc có quan hệ với quân đội Trung Quốc (PLA), sau khi các sản phẩm của hãng này được quân đội Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo tờ Asia Times.

Hiện nay, có hơn 60 công ty Trung Quốc bị liệt vào danh sách đen của Mỹ, bao gồm nhà sản xuất chất bán dẫn SMIC và gã khổng lồ công nghệ thông tin Huawei Technology, cũng như Công ty DJI có trụ sở tại Thâm Quyến. DJI hiện kiểm soát hơn một nửa thị trường máy bay không người lái thương mại toàn cầu.

Theo Công ty phân tích thị trường máy bay không người lái  DroneAnalyst, thị phần toàn cầu của DJI đã giảm xuống 54% vào năm 2021, so với 69% vào năm 2020. Đứng thứ hai là Autel với 7% thị phần, tiếp theo là Skydio và Parrot, nắm giữ 3%.

Phát ngôn viên Adam Lisberg của DJI nói với tờ Al Jazeera rằng công ty không khuyến khích sử dụng máy bay của mình cho mục đích quân sự và phản đối việc bị liệt vào danh sách đen.

Ông Lisberg nhấn mạnh DJI chưa bao giờ thiết kế hoặc sản xuất thiết bị cấp quân sự và chưa bao giờ tiếp thị hoặc bán các sản phẩm của mình để sử dụng trong quân đội ở bất kỳ quốc gia nào.

Kể từ năm 2016, Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng DJI có thể chia sẻ dữ liệu hoặc thậm chí là cảnh quay video từ máy bay không người lái của họ với Chính phủ Trung Quốc. Vào năm 2017, Mỹ bắt đầu điều tra vấn đề này.

Vào tháng 5-2018, DoD ra lệnh cho tất cả các đơn vị của mình ngừng mua hoặc sử dụng máy bay không người lái DJI.

Tháng 12-2020, Bộ Thương mại Mỹ thêm DJI vào danh sách hạn chế các công ty được mua công nghệ và các bộ phận do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, Bộ Thương mại vẫn không cấm bán máy bay không người lái DJI ở Mỹ.

Đến tháng 6-2022, một bài báo của Trung Quốc cho biết DJI đã duy trì thành công thị phần tại Mỹ ở mức trên 70%, bất chấp các lệnh trừng phạt ngày càng gia tăng của Mỹ.

Bài báo này cho biết hải quân và không quân Mỹ trong những năm gần đây đã bất chấp lệnh của DoD vẫn mua máy bay không người lái DJI, vì họ không hài lòng với các thương hiệu địa phương như Tiny Whoop, Ebee và 3DR Solo.

"Máy bay không người lái Mavic Quadcopter do DJI của Trung Quốc sản xuất đã trở thành một biểu tượng thực sự của chiến tranh hiện đại", ông Yuri Baluyevsky, một tướng quân đội Nga đã nghỉ hưu, cho biết vào giữa tháng 8.

Trong khi đó, nhiều hãng truyền thông quốc tế lại cho rằng cả quân đội Nga và Ukraine đều sử dụng một số máy bay không người lái thương mại và nhỏ, chẳng hạn như DJI Mavic 3, trên chiến trường. Mavic 3 có tổng quãng đường bay là 30km và có thể bay trong 46 phút.

Một nhà báo quân sự Trung Quốc ngày 19-9 cho biết PLA không sử dụng máy bay không người lái DJI, vì chúng không thể so sánh với máy bay không người lái quân sự cỡ vừa và lớn về tốc độ và khả năng mang vũ khí.

Theo bài báo, TB-001, máy bay không người lái lớn nhất của PLA, có thể bay tới 35 giờ và mang theo 24 tên lửa hoặc bom. Do đó, hiệu suất của máy bay không người lái DJI sẽ không thể đáp ứng nhu cầu của PLA trên các chiến trường trong tương lai.


*************

Ông Zelensky: Chiến trường sẽ tàn khốc hơn với lực lượng Nga


Ông Zelensky: Chiến trường sẽ tàn khốc hơn với lực lượng Nga - Ảnh 1.

Một người đàn ông đứng gần chiếc xe bị cháy của mình sau cuộc không kích của Nga tại thủ đô Kiev, Ukraine ngày 10-10 - Ảnh: REUTERS

"Ukraine không thể bị đe dọa, mà thay vào đó người dân Ukraine càng đoàn kết hơn nữa", ông Zelensky phát biểu.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thông tin rằng trong số 84 tên lửa Nga phóng vào Ukraine, có 43 tên lửa bị bắn hạ. Trong số 24 máy bay không người lái của Nga, có 13 máy bay bị bắn hạ.

"Nguy hiểm vẫn còn đó nhưng chúng ta vẫn đang chiến đấu. Quân đội Nga đã chủ ý thực hiện các cuộc không kích này trong giờ cao điểm buổi sáng. Họ muốn kích động thêm nỗi sợ hãi và tác động đến nhiều người hơn", ông Zelensky cho biết.

Theo tổng thống Ukraine, lực lượng Nga hiện đã không thể chống lại lực lượng Ukraine trên chiến trường, và đó là lý do Matxcơva tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa ngày 10-10, theo Hãng thông tấn Ukrinform.

"Chúng ta sẽ khiến chiến trường trở nên tàn khốc hơn đối với kẻ thù. Và chúng ta sẽ khôi phục mọi thứ đã bị phá hủy", ông Zelensky tuyên bố.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine ngày 10-10 để trả đũa vụ tấn công vào cầu nối Crimea vài ngày trước.

Cho đến nay, Ukraine vẫn chưa nhận trách nhiệm vụ tấn công cầu nối Crimea.

Ngoài ra, ông Zelensky cũng cho biết ông đã và đang nói chuyện với các nhà lãnh đạo của Đức, Pháp, Qatar, Ba Lan, Hà Lan, Anh, Canada, Mỹ, Ý và Liên Hiệp Quốc.

Trong cuộc điện đàm ngày 10-10 giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ hỗ trợ Kiev các hệ thống phòng không tiên tiến sau các vụ tấn công bằng tên lửa của Nga, theo Hãng tin Reuters.

Ông Zelensky cho biết chủ đề chính của cuộc điện đàm là về phòng không, khẳng định phòng không là "ưu tiên số một trong hợp tác quốc phòng" giữa Ukraine và Mỹ. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để củng cố lực lượng vũ trang của chúng tôi", Tổng thống Zelensky nói.


************

bbc.com

Mỹ lên án các cuộc tấn công 'tàn bạo' của Nga nhằm vào Ukraine



Paul Adams từ Kyiv và Elsa Maishman từ London

BBC News

Một người đàn ông chạy khỏi chiếc xe đang bốc cháy sau khi một tên lửa đánh trúng trung tâm Kyiv sáng 10/10

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh,

Một người đàn ông chạy khỏi chiếc xe đang bốc cháy sau khi một tên lửa đánh trúng trung tâm Kyiv sáng 10/10

Nga đã bị lên án rộng rãi sau khi tiến hành ném bom các thành phố ở Ukraine và lần đầu tiên không kích bằng tên lửa nhằm vào trung tâm thủ đô Kyiv.

Mỹ cho biết các cuộc tấn công "tàn bạo" đã trúng vào các mục tiêu phi quân sự, bao gồm một trường đại học và một sân chơi trẻ em, đồng thời hứa sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Chủ tịch Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông "vô cùng sốc".

Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công là nhằm trả đũa cho vụ nổ hôm 8/10 trên cây cầu quan trọng nối Nga với Crimea.

Ukraine cho biết 83 tên lửa đã được phóng đi, trong đó hơn 43 chiếc đã bị bắn hạ.

Trong một video, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng "Ukraine không thể bị đe dọa. Đất nước này chỉ có thể đoàn kết hơn".

Đợt tấn công chết chóc này nhằm vào các thành phố Lviv, Kharkiv, Dnipro và Zaporizhzhia, và là một trong những đợt tấn công tồi tệ nhất mà Ukraine từng trải qua ​​trong những tháng qua.

Các quan chức cho biết ít nhất 14 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Nhiều khu vực bị mất điện và nước sau khi tên lửa tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Người dân ở thủ đô Kyiv cho biết Nga dường như đang nhắm mục tiêu vào các khu vực dân cư đông người qua lại vào sáng thứ Hai 10/10, bao gồm sân chơi trẻ em, trường đại học và công viên Taras Shevchenko nổi tiếng.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Các cuộc tấn công hôm 10/10 nhắm mục tiêu vào trung tâm Kyiv

Ông Antonio Guterres mô tả các cuộc không kích là "một sự leo thang khác không thể chấp nhận được của cuộc chiến tranh" mà dân thường phải trả giá đắt nhất.

EU cho biết đây là một tội ác chiến tranh, trong khi chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng Nga đại diện cho khủng bố và bạo tàn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden là một trong nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài nói chuyện với Tổng thống Zelensky, và ông "cam kết tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để tự vệ, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến", Nhà Trắng cho biết.

Ông Biden nói rằng các cuộc tấn công thể hiện "sự tàn bạo cực độ" của "cuộc chiến bất hợp pháp" của Putin.

Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước không lên án cuộc chiến, đã kêu gọi giảm leo thang.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Sergiy Kyslytsya, Đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc, cho hay gia đình ông đã ở trong một khu dân cư tại Ukraine khi nơi này bị tấn công bởi tên lửa mới nhất của Nga và họ không thể xuống hầm trú bom.

Ông cho biết một số người thân đã bị giết bởi quân đội Nga, gọi đây là "một nhà nước khủng bố" cần phải được ngăn chặn bằng những biện pháp mạnh nhất có thể để tránh các hành động tàn bạo hơn nữa. Ông nói thêm rằng phái đoàn của Nga tại Liên Hiệp Quốc đã để lại "mùi máu" bất cứ khi nào họ bước vào hội trường của Đại hội đồng.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang họp khẩn sau các cuộc tấn công mới nhất của Nga. Mặc dù mục đích ban đầu của phiên họp là vì Điện Kremlin sáp nhập 4 khu vực của Ukraine sau các cuộc trưng cầu dân ý giả tạo, nhưng lý do này đã bị phủ bóng đen vì các cuộc tấn công sáng 10/10.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Ông Ihor Zhovkva nói chuyện với nhà báo Paul Adams của BBC

Tên lửa của Nga đã bắt đầu tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine vào khung giờ cao điểm sáng ngày 10/10, là cuộc ném bom trên quy mô rộng nhất của cuộc chiến.

Ihor Zhovka, phó văn phòng Tổng thống Zelensky, cho biết những cuộc tấn công nhằm gieo rắc sự hoảng sợ.

Các cuộc tấn công diễn ra dữ dội hơn trước đây, và theo một số cách thì giống như những ngày đầu của cuộc chiến, ông nói với BBC.

Ông cho biết thêm rằng điều này không có gì đáng ngạc nhiên, và là dấu hiệu của những gì sắp xảy ra trong mùa đông "rất khó khăn" tới đây.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố các cuộc tấn công là để trả đũa vụ nổ hôm 8/10 trên cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Ông Putin đổ lỗi cho Ukraine gây ra vụ việc.

Ukraine chưa xác nhận đứng sau vụ nổ. Ông Zhovka cho biết ông không hoàn toàn tin rằng các cuộc tấn công của Nga là một đòn trả đũa, vì Kyiv từng bị tấn công trước đây.

Putin cảnh báo ông đã sẵn sàng cho phép thực hiện các cuộc tấn công "nghiêm trọng hơn", trong khi Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng "phần đầu tiên đã được thực hiện. Sẽ có những phần khác".


************
rfi.fr

Đức nghi ngờ Nga « nhúng tay » trong vụ phá hoại đường sắt

Minh Anh

Một ngày sau vụ cắt cáp quang hệ thống thông tin làm tê liệt một phần hệ thống đường sắt, chính phủ Đức hôm qua, 09/10/2022 cho biết sẽ tăng cường an ninh cho nhiều cơ sở hạ tầng của quốc gia, đồng thời để ngỏ nghi vấn có « bàn tay » của Nga trong bối cảnh chiến tranh Ukraina. 

AFP dẫn thông tin từ nhật báo Bild của Đức, cho biết đã có trong tay những tài liệu phân tích đầu tiên từ cảnh sát liên bang. Tài liệu này cho rằng « một vụ phá hoại có nguồn gốc Nhà nước chí ít là điều có thể nhắm đến ». 

Giả thuyết này càng được củng cố bởi việc hành động phá hoại - cắt những đoạn cáp quang viễn thông chiến lược cho đường sắt, vốn dĩ gây tê liệt hệ thống trong vòng ba giờ - đã diễn ra cùng một lúc tại hai điểm của hệ thống nằm cách nhau đến 540 km, ở phía tây và đông đất nước.  

Cũng theo nhật báo, giả thuyết này càng khả dĩ do sự « gần gũi » với những vụ rò rỉ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 được phát hiện trên biển Baltic những ngày trước đó, mà chính quyền Thụy Điển cũng nghi ngờ là một « hành động phá hoại ». 

Nhiều kênh truyền thông khác tại Đức còn trích dẫn các thông tin từ các nhà điều tra cho rằng vụ phá hoại này được thực hiện bởi những người chuyên nghiệp, nắm rõ thông tin nội bộ của công ty đường sắt quốc gia. Tuy nhiên, giới điều tra cũng không loại trừ khả năng đây là kết quả hành động của những nhóm cực tả cực đoan bạo lực ở Đức, trong quá khứ cũng đã từng có những hành vi tương tự. 

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, hôm nay, nhiều nguồn tin chính phủ Đức cho biết sẽ cách chức lãnh đạo cơ quan an ninh mạng (BSI), Arne Schonbohm. Người này bị nghi ngờ có những mối liên hệ với một tổ chức thân cận với các cơ quan gián điệp Nga. 

Về phần mình, một quan chức quân đội Đức cảnh báo nguy cơ « chiến tranh hỗn hợp » mà Nga có thể tiến hành nhắm vào các cơ sở năng lượng của Đức. Theo ông, « mỗi một trạm biến thế, mỗi nhà máy điện, mỗi đường ống dẫn năng lượng đều là một đích ngắm tiềm tàng. »

*************

Tin thế giới 11-10: Mỹ cam kết chuyển cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến


Tin thế giới 11-10: Mỹ cam kết chuyển cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến - Ảnh 1.

Một trong các nạn nhân của tên lửa Nga bắn xuống thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 10-10 - Ảnh: REUTERS

* Cuộc tấn công tên lửa trả đũa của Nga ở Ukraine là quy mô nhất. Ngày 10-10, truyền thông Ukraine và Nga đều đưa tin về việc Nga thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí dẫn đường chính xác nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine ở nhiều khu vực.

Theo các hãng tin Reuters của Anh và Sputnik của Nga, phía Ukraine cho biết trong vụ tấn công tên lửa trên diện rộng nhất từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, tên lửa hành trình của Nga đã xé toạc các giao lộ, công viên và địa điểm du lịch ở thủ đô Kiev.

Các vụ nổ được ghi nhận ở Lviv, Ternopil và Zhytomyr ở miền tây Ukraine, Odessa ở miền tây nam, Dnipro và Kremenchuk ở miền trung, Zaporizhzhia ở miền nam và Kharkov ở miền đông.

Ukraine cũng cho biết có ít nhất 11 người chết do các vụ tấn công.

Vụ tấn công được xem là phản ứng của Nga sau vụ nổ trên cầu Crimea mà nước này gọi là hành động khủng bố của mật vụ Ukraine.

* Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky. Trong cuộc điện đàm ngày 10-10, ông Biden cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine với các hệ thống phòng không tiên tiến sau các vụ tấn công bằng tên lửa từ Nga.

Tổng thống Mỹ lên án các vụ tấn công là "vô cảm" và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Đồng thời, Mỹ cùng với các đồng minh tiếp tục buộc Nga phải trả giá vì đã tiến hành chiến dịch đặc biệt. 

Tổng thống Ukraine cho biết mình đã có cuộc điện đàm hiệu quả với tổng thống Mỹ. Viết trên Telegram, ông Zelensky cho biết chủ đề chính của cuộc điện đàm là về phòng không. "Hiện tại, đây là ưu tiên số một trong hợp tác quốc phòng của chúng tôi".

Tin thế giới 11-10: Mỹ cam kết chuyển cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến - Ảnh 3.

Nhân viên cứu hộ ôm chó giúp người phụ nữ bị thương tại một địa điểm không xác định ở Ukraine, ngày 10-10, sau khi Nga tấn công tên lửa vào nhiều nơi ở nước láng giềng - Ảnh: REUTERS

* Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, EU lên án Nga tấn công tên lửa Ukraine. Ngày 10-10, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ra tuyên bố cho biết ông "cực kỳ sốc" trước vụ không kích của Nga.

"Điều này tạo nên một sự leo thang không thể chấp nhận được của cuộc chiến và như mọi khi, thường dân đang phải trả giá cao nhất", tuyên bố dẫn lời ông Guterres.

Cũng trong ngày 10-10, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell viết trên Twitter rằng các hành động của Nga "không có chỗ đứng trong thế kỷ 21" và viện trợ quân sự của EU cho Ukraine đang trên đường đến.

* G7 họp về Ukraine. Lãnh đạo Nhóm G7 - 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới, gồm Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada - sẽ họp cùng tổng thống Ukraine vào lúc 19h (giờ Việt Nam) ngày 11-10 sau vụ tấn công tên lửa của Nga.

Trong cuộc họp này, Thủ tướng Anh Liz Truss sẽ kêu gọi các lãnh đạo G7 "không dao động” trong việc ủng hộ Ukraine.

Người phát ngôn của Chính phủ Đức - ông Steffen Hebestreit cho biết Thủ tướng Olaf Scholz đã điện đàm với Tổng thống Zelensky và đảm bảo "về sự đoàn kết của Đức và các nước G7 khác” với Ukraine.

"Đức sẽ làm mọi thứ trong khả năng để huy động viện trợ bổ sung và đặc biệt là để giúp sửa chữa và khôi phục cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hỏng và bị phá hủy, như cung cấp điện và sưởi ấm ở (Ukraine)", ông Hebestreit nói thêm.

* Nhiều tổ chức nhân đạo tạm ngừng hoạt động ở Ukraine vì lý do an toàn. Ngày 10-10, một cơ quan Liên Hiệp Quốc và các cơ quan cứu trợ khác hoạt động ở Ukraine cho biết các vụ tấn công tên lửa đã làm gián đoạn các hoạt động hỗ trợ nhân đạo ở Ukraine.

Tin thế giới 11-10: Mỹ cam kết chuyển cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến - Ảnh 5.

Xe hơi bốc cháy sau khi Nga tấn công tên lửa vào Kiev, Ukraine ngày 10-10 - Ảnh: REUTERS

Văn phòng nhân đạo của Liên Hiệp Quốc báo cáo: "Làn sóng tấn công, do Nga tuyên bố, đã ảnh hưởng đến các hoạt động nhân đạo trên khắp Ukraine, đặc biệt là cản trở việc di chuyển của nhân viên cứu trợ và cung cấp hàng khẩn cấp ở miền đông đất nước, nơi mọi người đang rất cần sự hỗ trợ".

Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế cho biết đã tạm ngừng các hoạt động vận chuyển thuốc và các hỗ trợ khác đến khi tình hình an toàn hơn.

Hội đồng Người tị nạn Na Uy cũng cho biết họ đã tạm dừng các hoạt động viện trợ ở Ukraine cho đến khi các điều kiện an toàn được khôi phục trở lại. Theo cơ quan này, việc tạm dừng ảnh hưởng đến việc chuẩn bị nguồn cung trước mùa đông.

* Ukraine ngừng xuất khẩu điện sang EU từ 11-10. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết trên Facebook: "Các cuộc tấn công tên lửa hôm nay đã tấn công hệ thống nhiệt điện và trạm biến áp, buộc Ukraine phải ngừng xuất khẩu điện từ ngày 11-10-2022 để ổn định hệ thống năng lượng của mình".

Trước đó, Cơ quan dân sự về tình trạng khẩn cấp của Ukraine cho biết có năm khu vực của Ukraine bị mất điện hoàn toàn sau các cuộc tấn công trong buổi sáng, các khu vực còn lại bị mất điện một phần.

Văn phòng của Tổng thống Zelensky kêu gọi người dân giảm tiêu thụ năng lượng nhiều nhất có thể vào buổi tối như không bật đèn, không sử dụng các thiết bị điện.

* Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tìm cách giảm leo thang chiến sự Nga - Ukraine. Ngày 10-10, Hãng thông tấn nhà nước UAE WAM đưa tin Tổng thống Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan sẽ đến Nga ngày 11-10 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tin thế giới 11-10: Mỹ cam kết chuyển cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến - Ảnh 6.

Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan của UAE - Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao UAE cho biết chuyến thăm nhằm đạt được "các giải pháp chính trị hiệu quả" như "giảm leo thang quân sự, giảm thiểu hậu quả nhân đạo và đạt được một thỏa thuận chính trị để đạt được hòa bình và an ninh toàn cầu", cho cuộc khủng hoảng Ukraine, theo WAM.

* Trung Quốc phản đối quy định kiểm soát chip và thiết bị bán dẫn của Mỹ. Theo Tân Hoa xã, ngày 10-10, một người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố chính phủ nước này kiên quyết phản đối quy định mới của Mỹ về kiểm soát xuất khẩu chip và thiết bị bán dẫn sang Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Thương mại nhấn mạnh việc Mỹ ra quy định mới về kiểm soát xuất khẩu chip và thiết bị bán dẫn vi phạm tinh thần hợp tác giữa hai bên, gây tổn hại các quyền lợi của doanh nghiệp Trung Quốc cũng như lợi ích thương mại của các nhà xuất khẩu Mỹ.

Quan chức này kêu gọi tất cả các bên tăng cường hợp tác và cùng xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu an toàn, ổn định và hiệu quả.

Theo người phát ngôn trên, chín thực thể Trung Quốc đã được xóa tên khỏi danh sách chưa được xác minh, chứng tỏ rằng hai bên có thể tìm ra những giải pháp có lợi cho doanh nghiệp hai bên.

Quan chức này cho biết Mỹ đã bổ sung 31 thực thể Trung Quốc vào danh sách và tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm soát xuất khẩu trong ngành bán dẫn và các lĩnh vực khác.

Đua thuyền buồm

Goc anh ngay 10

Đây là hình ảnh tại cuộc đua thuyền buồm lớn nhất thế giới có tên "Barcolana" được tổ chức thường niên tại vịnh Trieste của Ý vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 10. Năm 2019 sự kiện này lập kỷ lục Guinness thế giới với 2.689 thuyền buồm và hơn 16.000 thủy thủ tranh tài. (Reuters/Alessandro Garofalo)


**************

Đức, NATO khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine sau cuộc tấn công tên lửa của Nga


Đức, NATO khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine sau cuộc tấn công tên lửa của Nga - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht - Ảnh: REUTERS

Ngày 10-10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết Đức sẽ chuyển giao hệ thống phòng không IRIS-T SLM đầu tiên trong số bốn hệ thống phòng không IRIS-T cho Ukraine trong vòng vài ngày tới.

"Vụ bắn tên lửa vào Kiev và nhiều thành phố khác mới đây cho thấy tầm quan trọng của việc cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine một cách nhanh chóng", bà Lambrecht nói.

Theo Hãng tin Reuters, Nga đã tấn công thủ đô Kiev và các thành phố trên khắp Ukraine trong giờ cao điểm sáng 10-10.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết một tòa nhà trụ sở của Lãnh sự quán Đức ở Kiev đã trúng đạn trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, mặc dù tòa nhà đã không được sử dụng kể từ khi chiến tranh nổ ra.

Trong tuyên bố sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Matxcơva đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine để trả đũa vụ tấn công vào cầu nối Crimea.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết lên án các cuộc tấn công tên lửa của Nga ở Ukraine.

Ông Stoltenberg khẳng định "NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ những người dân Ukraine dũng cảm" trong cuộc xung đột với Nga.

Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Liz Truss cho biết các nhà lãnh đạo G7 (nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới) sẽ có cuộc điện đàm vào ngày 11-10 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy về cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Nga.

Theo Reuters, tình báo quân đội Ukraine cho biết Nga đã lên kế hoạch cho các cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố của Ukraine mới đây kể từ đầu tháng 10.

"Theo tình báo quân sự Ukraine, lực lượng chiếm đóng của Nga đã nhận được chỉ thị từ Điện Kremlin để chuẩn bị cho các cuộc tấn công tên lửa lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine vào ngày 2 và 3-10", cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Cũng theo cơ quan này, các đơn vị quân sự hàng không chiến lược và tầm xa của Nga đã nhận được lệnh chuẩn bị cho nhiệm vụ tấn công tên lửa lớn.


***********

Hợp đồng của hải quân Mỹ tiết lộ về tàu sân bay hạt nhân thứ 2 của Pháp


Tàu sân bay hạt nhân thứ 2 của Pháp sẽ được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ và hệ thống hãm tương tự với tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ.

Theo Insider, vào cuối tháng 9, tập đoàn quốc phòng General Atomics cho biết đã nhận hợp đồng tiếp tục phát triển hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) và hệ thống hãm (AAG) cho các tàu sân bay của hải quân Mỹ. Đáng chú ý, hợp đồng này có thông tin về việc chuyển giao công nghệ cho hải quân Pháp.

Nguồn tin từ General Atomics tiết lộ, đây là một phần trong kế hoạch đóng tàu sân bay hạt nhân thứ 2 của Pháp, dự án mang tên "Porte-Avions de Nouvelle Génération" (PANG). Tàu sân bay hạt nhân thế hệ mới này chưa có tên chính thức, nhưng sẽ có kích thước lớn hơn tàu Charles de Gaulle (CDG).

Tính tới thời điểm hiện tại, CDG là tàu sân bay hạt nhân duy nhất trên thế giới không thuộc quyền sở hữu của Mỹ, cũng là biểu tượng của hải quân Pháp trong một thời gian dài.

Tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp. Ảnh: Marine Natiionale

Trên thực tế, Pháp đã có kinh nghiệm vận hành cùng lúc 2 tàu sân bay trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ đóng một tàu sân bay đối tác cho CDG. Lần gần nhất ý tưởng này xuất hiện là vào năm 2013, khi kế hoạch đóng một tàu sân bay tương tự HMS Queen Elizabeth của Anh được đề xuất, nhưng đã bị hủy bỏ sau đó.

Tuy vậy, tới năm 2018, Bộ Quốc phòng Pháp đã thông báo về một dự án nhằm thay thế CDG trong tương lai. Tới tháng 12/2020, Tổng thống Emmanuel Macron chính thức công bố chương trình PANG.

Thiết kế dự kiến tàu sân bay hạt nhân thứ 2 của Pháp. Ảnh: NT

Tàu sân bay hạt nhân mới của Pháp có chiều dài dự kiến là 300m, lượng choán nước 74.000 tấn. Tàu sân bay PANG sẽ hoạt động bằng 2 lò phản ứng hạt nhân K22, có công suất lớn hơn K-15 của CDG. Phi đội của PANG sẽ bao gồm 32 tiêm kích, cùng với một số lượng trực thăng và máy bay hậu cần chưa xác định.

Theo tiết lộ của Chính phủ Pháp, máy bay chiến đấu chủ lực của PANG vẫn sẽ là tiêm kích nội địa Rafale M, nhưng sẽ dần được thay thế bằng tiêm kích thế hệ 6 trong tương lai. Pháp, Đức và Tây Ban Nha đang cùng tham gia chương trình phát triển máy bay thế hệ mới, nhằm cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc và liên minh Anh-Nhật Bản.

Thiết kế dự kiến tàu sân bay hạt nhân thứ 2 của Pháp. Ảnh: NT

Tương tự với mẫu hạm hiện đại nhất của Mỹ là USS Gerald R. Ford, tàu sân bay mới của Pháp sẽ được trang bị EMALS và AAG. Hệ thống này giúp máy bay cánh cố định cất cánh trơn tru và nhanh hơn. Trong khi đó, việc hạ cánh cũng an toàn và đơn giản hơn nhờ bộ điều khiển kỹ thuật số có khả năng tự chẩn đoán của AAG.

Giai đoạn đóng tàu của dự án PANG sẽ bắt đầu vào năm 2025, thời gian hạ thủy dự kiến vào năm 2036, vào biên chế năm 2038. Sau khi được đưa vào hoạt động, tàu sân bay hạt nhân này sẽ trở thành biểu tượng sức mạnh mới của hải quân Pháp, thay thế cho tàu Charles de Gaulle.

Việt Dũng


*************

Hai dòng xe bọc thép hạng nhẹ Mỹ trang bị cho Ukraine


Được chế tạo bởi công ty General Dynamics Land Systems vào những năm 1980, đến nay, xe bọc thép hạng nhẹ (LAV) trong quân đội Mỹ có nhiều biến thể. Gần đây Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hai dòng xe LAV.

Xe LAV-25 (8x8)

Loại xe này có trọng lượng 12,8 tấn, kíp xe gồm 3 người, chở được 6 người. Xe sử dụng kết cấu 8x8, bên trong xe rất rộng, thân xe và tháp pháo đều sử dụng kết cấu thép hàn nối, mặt trực diện có thể chống được đạn xuyên 7,62mm, các phần khác có thể chống được đạn sát thương 7,62mm và mảnh đạn pháo. Hai bên xe có 6 khe bắn lắp 6 kính quan sát. 

Xe LAV-25. Ảnh: Wikipedia

Xe có thể bơi bằng 2 bộ chân vịt, trước đầu có tấm chắn sóng; có thể chuyên chở bằng máy bay vận tải hoặc máy bay trực thăng.

LAV-25 có rất nhiều biến thể cải tiến, như xe phòng không LAV (AD) để làm hệ thống phòng không cơ động, vũ khí chính là 1 cỗ pháo 25mm và 4 tên lửa phòng không.

Xe phóng tên lửa chống tăng LAV (AT), trên nóc xe lắp một bệ phóng tên lửa chống tăng với 2 tên lửa sẵn sàng phóng và 14 quả bên trong xe; vũ khí hỗ trợ có 1 súng máy 7,62mm hoặc 12,7mm. 

Pháo tự hành LAV-105 (AG) sử dụng pháo hạng nhẹ EX-35/105mm, pháo nặng 1.400kg, có thể thả dù. 

Xe chi viện hậu cần LAV (L), thân xe tương đối cao, trên nóc có 2 cửa để xếp hàng. Vũ khí có 1 súng máy M-60 7,62mm, 2 ống phóng đạn khói M275. Thiết bị cứu hộ gồm 1 máy phát điện hỗ trợ loại nhẹ, cần cẩu có sức nâng 1.841kg, máy tời sức kéo 13.608kg ở phía sau và 4 thiết bị cứu hộ khác.

Xe chỉ huy LAV (C), thân xe giống xe chi viện hậu cần LAV (L), trên xe có các thiết bị thông tin tiên tiến, 1 súng máy 7,62mm, 2 ống phóng đạn khói 4 nòng. 

Pháo cối tự hành LAV (M), xe có 1 khẩu cối 81mm, cơ số đạn 94 quả. Ngoài ra còn có 1 súng máy M60 7,62mm, 8 ống phóng đạn khói M257.

Xe chở hệ thống hỗ trợ chiến tranh điện tử cơ động (MEWSS), gồm máy thu vô tuyến điện WT-8618, hệ thống định vị vô tuyến điện AN/PRD-10, máy gây nhiễu thông tin AN/ALQ-19 và một số thiết bị điện đài.

Xe bọc thép bánh lốp LAV-III

Xe bọc thép bánh lốp LAV-III 8x8 có tốc độ lớn nhất là 100 km/h, nặng 19 tấn, có thể vận chuyển bằng máy bay vận tải C-130, C-5, C-17. Xe có dự trữ hành trình tối đa 500km, có thể vượt hào rộng 2m, leo dốc 31 độ, vượt tường cao 0,6m. 

Loại xe này có khả năng bảo vệ tương đối tốt, có thể chống được đạn súng máy 14,5mm; nếu gắn thêm lớp giáp đệm có thể chống được đạn B-41, nóc xe có thể chống được mảnh đạn pháo 152mm nổ trên không. Xe trang bị hệ thống phôi chống vũ khí NBC và thiết bị thở độc lập cho tổ lái. Khoang động cơ và khoang tổ lái có hệ thống dập lửa và thiết bị phát hiện báo động cháy tự động.

Để nâng cao tính cơ động của xe, lốp xe được lắp đặt hệ thống bơm hơi cho phép điều chỉnh áp suất xe cho thích ứng với mặt đất cứng, mềm và trên bùn lầy.

Một số phiên bản LAV III cải tiến

Ngoài phiên bản gốc, xe LAV III còn có những phiên bản cải tiến. Như xe lắp tên lửa chống tăng, có 1 bệ phóng tên lửa có thể nâng lên, hạ xuống, có thể phóng tên lửa chống tăng TOW2B dẫn bằng tia hồng ngoại, trên bệ phóng có máy ngắm (hệ thống bắt mục tiêu ITAS cải tiến). Loại xe này được trang bị xuống đến cấp tiểu đoàn.

Xe trinh sát, có nhiệm vụ phát hiện kẻ địch trước để có thời gian quyết định tiến công hay ẩn nấp. Trên xe có trang bị hệ thống trinh sát quan sát tầm xa LRAS-3 tiên tiến, hệ thống này thuộc hệ thống radar hồng ngoại phát hiện mục tiêu phía trước thế hệ 2.

Xe bọc thép chở quân, kíp xe 2 người, chở được 9 người, trên nóc xe có tháp có thể lắp súng phóng lựu tự động MK-19 40mm (tương lai sẽ lắp súng phóng lựu tự động DCVSW 25mm hoặc súng máy 12,7mm, cơ số đạn 448 viên hoặc 2.000 viên), trong xe còn có 2-3 quả tên lửa chống tăng điều khiển phóng từ xa; vỏ giáp của xe có thể chống được đạn súng máy, mảnh pháo hoặc lựu đạn.

Xe/pháo tự hành, có tháp lắp pháo nòng dài 105mm M68A1 (gần giống với pháo của xe tăng chủ lực M60 và M1), pháo có máy nạp đạn tự động. Lục quân Mỹ sử dụng hệ thống pháo tự hành này không phải để thay thế xe tăng và cũng không dùng chống tăng, mà để chi viện hỏa lực trực tiếp cho bộ binh, phá huỷ lô cốt và các công sự phòng ngự dã chiến hoặc trong thành phố.

Nguyên Phong


*************

EU cam kết đẩy nhanh viện trợ quân sự cho Ukraine


Lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell nói rằng, khối này sẽ hỗ trợ thêm nhiều khí tài quân sự cho Ukraine trong thời gian tới.

“Chúng tôi sát cánh cùng với Ukraine, và những hỗ trợ quân sự bổ sung từ EU đang trên đường tới”, hãng tin RT dẫn lời ông Borrell nói.

Pháo tự hành Caesar của Pháp viện trợ cho Ukraine

RT nhận định, tuyên bố EU sẽ đẩy nhanh việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine của ông Borrell hoàn toàn có cơ sở, khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht trước đó cùng ngày nói rằng Berlin sẽ chuyển giao hệ thống phòng không cho Ukraine “trong những ngày tới”.  

“Hệ thống phòng không IRIS-T SLM đầu tiên dành cho Ukraine sẽ được chuyển giao trong vài ngày tới. Cuộc tấn công tên lửa của Nga nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác cho thấy tầm quan trọng của việc nhanh chóng cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine”, bà Lambrecht nói với ABC News.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các vụ tấn công bằng tên lửa của Nga không thể “đe dọa quốc gia này, và chỉ khiến người dân đoàn kết hơn”.

“Điện đã trở lại với nhiều thành phố và tỉnh thành như Mykolaiv, Zaporizhzhia, Odessa, Poltava… nhờ công lao của các tổ kỹ thuật điện lực. Nhưng buồn thay, khi các cuộc tập kích bằng tên lửa đã khiến 12 người thiệt mạng và hơn 80 dân thường khác bị thương trong ngày hôm nay”, trang President.gov.ua dẫn phát biểu đêm 10/10 của ông Zelensky.

“Tôi xin nhấn mạnh rằng Ukraine không thể bị đe dọa sau các vụ tấn công trên, và chỉ khiến cho người dân càng đoàn kết hơn”, Tổng thống Ukraine khẳng định.
****************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 11 -10-2022 ( Cập nhật liên tục )

xxx

DamMa_U***************

Tình hình Ukraine ngày 229


Phan Châu Thành

11-10-2022

1. Để “trả thù” cho vụ nổ trên cầu Kerch, tổng thống Nga Putin hạ lệnh tấn công tên lửa tới hơn chục thành phố lớn của Ukraina, bắn lung tung vào đường phố, công viên, trường học, công trình công cộng, khiến cả trăm dân thường bị chết hoặc bị thương. Mặc dù vậy, Putin vẫn thản nhiên nói dối không ngượng mồm rằng đó là, “những cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác vào các công trình năng lượng, quân sự và liên lạc…”:

Tên lửa “chính xác” của Putin bắn linh tinh vào những “mục tiêu quân sự” như ở Kyiv:

Xác người dân chết trên đường phố:

…những người khác bị thương:

Russians, how are you feeling this morning? All good? Happy with your leadership? We’re relatively ok, but hate you even more today. pic.twitter.com/JY7LCvMQxy

— Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) October 10, 2022

Ngay cả một con sư tử trong sở thú cũng dính tên lửa Nga.

Nhưng dân chúng thành phố Kyiv không hề sợ hãi, họ vĩnh biệt những nạn nhân của cuộc tấn công khi đoàn xe chở thi hài đi qua:

…hay tập trung xuống các ga tàu điện ngầm:

Nhà trẻ ở Zaporizhia cũng trúng tên lửa, một bé gái đã chết:

Phim quay cảnh tên lửa Nga bắn xuống giữa đường ở Dnipropetrovsk:

Cháy ở Odessa:

Trạm biến thế ở Lviv bị tên lửa Nga bắn trúng:

…khiến cả thành phố bị mất điện, dự kiến sẽ được khôi phục lại lúc 24h tối nay:

Biểu tình nổ ra trước của đại sứ quán Nga ở Ba Lan lúc này, người biểu tình hô vang: “bọn khủng bố”. Đây là cuộc biểu tình tự phát. Nhưng không chỉ Ba Lan:

…Phần Lan:

…Georgia:

…Lithuania…:

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố: “Nước Mỹ cùng với những đồng minh và đối tác của mình sẽ bắt buộc nước Nga phải trả giá cho sự xâm lược, bắt Putin và chính phủ Nga phải chịu trách nhiệm bởi những sự ác độc và các tội ác chiến tranh này, đồng thời sẽ cung cấp cho người Ukraina mọi thứ cần thiết để bảo vệ lãnh thổ và tự do của mình”. NATO và EU cũng đã ra những thông cáo tương tự:

Đại sứ Mỹ tại Kyiv đã có mặt ngay tại hiện trường vụ tấn công:

“Quân đội Nga chỉ có biết tấn công dân thường. Hãy học cách chiến đấu với quân đội Ukraina”:

The russian army only knows how to attack the civilian population.
They should learn how to fight from #UAarmy.
To ensure that training is effective, they need to surrender. pic.twitter.com/9ECWQOYCqN

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 10, 2022

2. Chưa đủ, nước Nga “hùng mạnh” lại phải đi lấy thêm xe tăng từ Belarus:

…đồng thời, tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố “sẽ tham gia liên minh quân sự với Nga” chứ không còn chỉ “cho Nga mượn lãnh thổ cùng các căn cứ quân sự” cho tới thời điểm này.

Belarus: Lukashenko announces he will deploy 'joint military task force' with Russia | Daily Mail Online https://t.co/Jq7yyOAxKg

— Melanie Alexander maga republican (@MelanieAlex62) October 10, 2022

Dear @POTUS
Belarus will attack Ukraine together with Russian troops from the north towards Kiev. The entry of yet another country on Russia's side requires NATO air intervention over the concentration of forces on that border. Ukraine cannot go on alone!https://t.co/B3BYPab67G

— Hermínio Cerqueira (@HerminioCerq) October 10, 2022

Quân “hỗn hợp” Nga-Belarus đã được nhìn thấy ở Belarus, có thể chuẩn bị mở chiến trường mới vào phía tây Ukraina, nhưng khó có thể nói “liên minh” này sẽ có thể “lật ngược được tình hình” bởi quân đội Belarus vốn chẳng hơn gì lính Nga:

#Lukashenko: A regional group of joint forces of #Russia and #Belarus is being deployed https://t.co/61UKHB61ae

— Rossa Primavera International NewZ (@NewsFromDonbass) October 10, 2022

3. Cầu tàu hỏa Kerch vẫn chưa thể khôi phục lại sau vụ nổ 2 hôm trước, bởi hệ thống đường ray cũng bị hỏng, phải tiến hành thay lại:

Damage to the railway track on the Crimean bridge#Ukraine #Crimea pic.twitter.com/vzbEM8Lyle

— Special Kherson Cat  (@bayraktar_1love) October 10, 2022

4. Quân Nga lại tiếp tục phải rút chạy ở chiến trường phía bắc Kherson, khi quân Ukraina tiếp tục chiếm thêm được các làng Pyatykhatky, Sablukivka và Kachkarivka:

The Armed Forces of Ukraine have advanced in Kherson region, taking control of the settlements of P'yatykhatky, Sablukivka and Kachkarivka. pic.twitter.com/nokfNqSAIv

— Michael MacKay (@mhmck) October 9, 2022

Phía Ukraina tuyên bố đã dành lại được 2.400km2 lãnh thổ tại chiến trường này:

Ukraine says 2,400 square kilometers of territory recaptured in south

Ukrainian forces have been making steady progress in Kherson since beginning an offensive at the end of last month, and their successes have sparked rare criticism of Moscow's war effort among pro-Russian pic.twitter.com/364PELsH7I

— World News (@Maris13328899) October 10, 2022

Một đoàn xe lớn của Nga bị phía Ukraina tấn công:

GUERRA RUSIA-UCRANIA  | Ucrania bombardea un gran convoy del ejército Ruso en el Óblast de Kherson (Frente Sur). pic.twitter.com/CUlyTNMDDv

— DailyNews24 (@DailyNews2410) October 10, 2022

Drone thả bom xuống xe quân sự Nga:

Russian Fuel truck set on fire#Ukrainian #UkraineWillWin #UkraineWar #UkraineWarNews #Kyiv #Kherson #iziummassacre #Izium #Izyum #UkraineRussiaWar #UkrainianGenocide pic.twitter.com/qKnpTT00cw

— Top5toeverDOIt (@top5toeverdoIt) October 10, 2022

…hay xe bọc thép Nga bị pháo binh Ukraina bắn trúng:

RF vehicle destroyed. #ukraine #lyman #kyiv #mykolaiv #kharkiv #russia #mосква #pоссия #sumy #dnipro #kherson #odesa #kremlin #donetsk #luhansk #crimea #belarus #izyum pic.twitter.com/UhaKG7vWlB

— Karma is on its way. (@LordOfParadiseU) October 10, 2022

Lính Nga đem cả xe bọc thép ra hàng:

Russian soldiers surrender to Ukrainian forces as Kherson fighting TheTelegraph#Russia #Ukraine #RussiaUkraineWar #America #ExtremeRuleshttps://t.co/IlTJMr4wLg

— Ukraine live2 (@kumr00) October 10, 2022

Xe tăng Nga bị chiếm:

Lính Nga định mai phục xe tăng Ukraina nhưng không thành công:

Phía Nga khoe một số vũ khí của Ukraina bị phá hủy:

BMP Ucraniano destruído em Kherson pic.twitter.com/hxJryqMvPD

— Militar Sem Hype (@MilitarSemHype) October 10, 2022

 Turkish Kipri armored car captured by the Russians in Kherson. pic.twitter.com/kAwv8nEALj

— Lalo White (@LaloWhite_) October 10, 2022

5. Bản đồ chiến sự chiến trường Lugansk theo nguồn Nga:

Quân Nga đang kéo viện binh tới Svatovo và Kreminna

Des renforts de chars russes arrivent à Svatovo et Kremennaya. L'humeur du personnel est très en colère et prête à donner n'importe quel combat aux contre-offensives. pic.twitter.com/aH1Njh8EgD

— alain schmitz (@alainschmitz3) October 9, 2022

…khi quân Ukraina chỉ còn ở cách Svatovo 14km:

The Armed Forces of Ukraine entered Lozovaya and Stemakhovka in the LPR

To Svatovo 14km. pic.twitter.com/UDuUz59OJ5

— Sprinter (@Sprinter99880) October 9, 2022

Chiến sự quanh Svatovo:

El transporte de tropas ruso "BTR" apunta a un grupo de soldados ucranianos escondidos entre densos árboles en el frente de Svatovo (República Popular de Luhansk), adyacente a la de Kharkov. pic.twitter.com/Zf8mK3pMhi

— Dimitri Sokolov (@DimitriChamanov) October 8, 2022

Đường ray tàu hỏa dẫn vào Svatovo đã bị phá hủy:

Các vị trí phòng thủ của Nga xung quanh Kreminna, quân Nga đang tập trung lực lượng rất mạnh tại đây, bởi đây là thành phố cửa ngõ để vào vùng Lugansk:

5/6 #Kreminna #UkraineRussiaWar #UkraineWar #Ukraine #Russia
Bez większych zmian.
Pojawiają się sygnały o potencjalnym oskrzydleniu na południu i podejściu pod Pryvillya.
Natomiast w rejonie Rosjanie odnoszą sukcesy defensywne, pozycje są silne. pic.twitter.com/gLjcYDhzyT

— Łukasz Chojecki (@LukaszzChojecki) October 10, 2022

Weiterhin Artielleriegefechte bei #Kreminna

Keine besonderen Geländegewinne bei südlicher #OskilOffensive.

Autobahn 66 zwischen #Ploschanka und möglicherweise umkämpftem #Krasnorichenske unter urkainischer Kontrolle.

Russ. Gegenangriff bei Neveske wohl geblockt.#UkraineKrieg pic.twitter.com/cdxD68hBiT

— Piratosoph (@Gernot_Koepke) October 10, 2022

Hình ảnh ghi lại chiến trường trực tiếp bởi drone:

The battle for Petropavlivka, 92nd brigade vs. 200th brigade.

– The BMP-2M Berezhok destroyed
– In the beginning, it's hit by a 122mm shell, and the driver is gone
– BMP losses mobility
– BMP Destroyed

Reminder: help them with comms equipment https://t.co/nDyp5dI3oN pic.twitter.com/U4eFcxtHYo

— ✙ Constantine ✙ (@Teoyaomiquu) October 8, 2022

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW công nhận các bước tiến của quân Ukraina vào tỉnh Lugansk:

Eastern #Ukraine Update:

Ukrainian forces continued to advance east of the #Oskil Rver in the direction of #Luhansk Oblast and have entered Stel’makhivka (about 18km west of #Svatove). /1https://t.co/7ty4LESBuK pic.twitter.com/9Hx9FvlUmS

— ISW (@TheStudyofWar) October 10, 2022

6. Bản đồ chiến sự quanh Bakhmut lúc này, thành phố đã được phía Ukraina biến thành một pháo đài cùng một lượng quân đội phòng thủ đánh kể, nên đã đứng vững 4 tháng trời trước nhiều cuộc tấn công liên tiếp của quân Nga:

4/6 #Bakhmut #UkraineRussiaWar #UkraineWar #Ukraine #Russia
Rosjanie doszli do linii miasta.
Co nie równa się, że zdobędą miasto.
Miasto twierdza z dużym garnizonem.
Ukraińcy bez problemu mogą się bronic tygodniami i rotować jednostki.
Rosjanie wplątują się w walki miejskie. pic.twitter.com/Eb3mCWS0kR

— Łukasz Chojecki (@LukaszzChojecki) October 10, 2022

Lính Wagner lấy một phim quay cảnh Bakhmut từ một cô gái trên Tiktok để khoe là: “đã vào được bên trong thành phố!” nhưng nhanh chóng bị cộng đồng mạng phát hiện:

For three consecutive days, the Russians have been storming the Ukrainian positions in the Bakhmut area, Donetsk region. Fights go on at a distance of 15-50 meters. Russian soldiers are dying in their place come others. The field is littered with the corpses of Russian soldiers. pic.twitter.com/n7P1TTpraH

— Paul Jawin (@PaulJawin) October 10, 2022

Ngày lại ngày, quân Nga tấn công vào Bakhmut rồi lại phải rút chạy, để lại rất nhiều xác chết:

For three consecutive days, the Russians have been storming the Ukrainian positions in the Bakhmut area, Donetsk region. Fights go on at a distance of 15-50 meters. Russian soldiers are dying in their place come others. The field is littered with the corpses of Russian soldiers. pic.twitter.com/n7P1TTpraH

— Paul Jawin (@PaulJawin) October 10, 2022

Tình hình chiến sự “vẫn như mọi ngày”

Bakhmut – Donetsk
The AFU repulsed attacks in the areas of Bakhmut, Bakhmutske, Mayorsk, Soledar and Pervomaiske, Ozaryanivka, Kamianka, and Nevelske. pic.twitter.com/sUcCPQllbD

— Def Mon (@DefMon3) October 10, 2022

#UkraineWar #RussianInvasion Oct. 9, D+D228
RT @MilitaryLandNet
advanced closer to Svatove in Luhansk Oblast, while forces reached the outskirts of Bakhmut from the south. attempted to cross the border in the area of Budarky in Kharkiv Oblast… https://t.co/Oj3eSFiH5N pic.twitter.com/U8lSyU7vwI

— Michael Bérard  (@berard_mike) October 10, 2022

Putin cùng bộ máy ngày càng lộ rõ bản chất khát máu và kém cỏi, đánh không nổi trên chiến trường với quân đội Ukraina mặc dù được cho là mạnh hơn rất nhiều lần, quân Nga quay ra khủng bố dân thường tay không tấc sắt. Nhưng thực tế cho thấy rằng, càng tàn bạo thì càng làm thế giới văn minh quay lưng và phẫn nộ, càng làm sự cô lập, căm ghét Nga tăng lên, càng khiến cho tinh thần quân dân Ukraina dâng cao nên Nga ngày càng thua trận. Và chúng ta, những con người của thế kỷ 21, lại càng cần phải hỗ trợ quân và dân Ukraina, chống lại sự đ.ốn mạt này.

Viva Ukraina.


***************

Nga tổn thất tại hai mặt trận, tố Ukraine bức hại cựu Tổng thống Medvedev


Bộ Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân Nga đã chịu tổn thất và bị tấn công ở Kherson. Trong khi đó, Nga tuyên bố điều tra việc Ukraine truy nã cựu Tổng thống Dmitry Medvedev.

Diễn biến chiến sự trên các mặt trận ở Ukraine

Ảnh: Pravda

Trang Pravda dẫn tin từ Bộ Tham mưu Ukraine cho biết, các lực lượng Nga tiếp tục tấn công quân Ukraine trên các mặt trận Sivershchyna, Slobozhanshchyna, Kramatorsk, Bakhmut, Avidiivka bằng pháo, xe tăng, rocket...

Bộ Tham mưu Ukraine cho biết: "Đối phương đang cố gắng giữ các lãnh thổ đang kiểm soát tạm thời, nã pháo vào các vị trí của quân đội Ukraine, tập trung nỗ lực nhằm phá rối các hành động của lực lượng phòng thủ, tiến hành các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận". 

Bộ Tham mưu Ukraine cho biết thêm, quân Nga không tiến hành cuộc tấn công nào ở Novopavlivka và Zaporizhzhia. Tuy nhiên, ở mặt trận Pvidennyi Buh, các cuộc tấn công của Nga đang diễn ra mạnh mẽ. Vào ngày 10/10, quân Nga tiến hành hơn 93 cuộc tấn công bằng pháo, gấp 3 lần so với những ngày trước đó. 

Theo Bộ Tham mưu Ukraine, quân Nga tiếp tục hứng chịu tổn thất. "Theo thông tin đã được xác minh, tính đến 9/10, một tiểu đoàn chiến thuật của Sư đoàn súng trường cơ giới 150 của Nga, được triển khai ở mặt trận Kherson đã mất hơn 520 người".

Trong những ngày gần đây, các đơn vị phòng thủ của Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut, Bakhmutske, Mayorsk, Soledar và Pervomaiske đồng thời mở 5 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Nga. 

Nga phản ứng việc Ukraine truy nã cựu Tổng thống Medvedev 

Theo RT, người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga Aleksey Bastrykin đã ra lệnh ra lệnh mở một cuộc điều tra hình sự về việc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) gây tổn hại đối với cựu Tổng thống Dmitry Medvedev. 

Ủy ban Điều tra Nga ngày 10/10 thông báo sẽ mở cuộc điều tra hình sự đối với các quan chức SBU về "cuộc đàn áp trái pháp luật"đối với Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev". 

Trước đó cùng ngày, SBU xác nhận, ông Medvedev đã bị đưa vào danh sách truy nã của cơ quan này từ tháng 3. Trên trang web của Bộ Nội vụ Ukraine, cựu Tổng thống Nga bị cáo buộc liên quan đến các nỗ lực "phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ và quyền bất khả xâm phạm của biên giới Ukraine".

Hầu hết thành viên của Hội đồng An ninh Nga đều có tên trong danh sách truy nã của SBU. Hồi tháng 3, SBU cũng ban bố lệnh truy nã phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov và hàng trăm quan chức khác của Nga.


************

Nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới DJI bị Mỹ đưa vào danh sách đen


Nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới DJI bị Mỹ đưa vào danh sách đen - Ảnh 1.

Máy bay không người lái Mavic 3 của nhà sản xuất DJI - Ảnh: ISTOCK

DJI bị Mỹ cáo buộc có quan hệ với quân đội Trung Quốc (PLA), sau khi các sản phẩm của hãng này được quân đội Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo tờ Asia Times.

Hiện nay, có hơn 60 công ty Trung Quốc bị liệt vào danh sách đen của Mỹ, bao gồm nhà sản xuất chất bán dẫn SMIC và gã khổng lồ công nghệ thông tin Huawei Technology, cũng như Công ty DJI có trụ sở tại Thâm Quyến. DJI hiện kiểm soát hơn một nửa thị trường máy bay không người lái thương mại toàn cầu.

Theo Công ty phân tích thị trường máy bay không người lái  DroneAnalyst, thị phần toàn cầu của DJI đã giảm xuống 54% vào năm 2021, so với 69% vào năm 2020. Đứng thứ hai là Autel với 7% thị phần, tiếp theo là Skydio và Parrot, nắm giữ 3%.

Phát ngôn viên Adam Lisberg của DJI nói với tờ Al Jazeera rằng công ty không khuyến khích sử dụng máy bay của mình cho mục đích quân sự và phản đối việc bị liệt vào danh sách đen.

Ông Lisberg nhấn mạnh DJI chưa bao giờ thiết kế hoặc sản xuất thiết bị cấp quân sự và chưa bao giờ tiếp thị hoặc bán các sản phẩm của mình để sử dụng trong quân đội ở bất kỳ quốc gia nào.

Kể từ năm 2016, Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng DJI có thể chia sẻ dữ liệu hoặc thậm chí là cảnh quay video từ máy bay không người lái của họ với Chính phủ Trung Quốc. Vào năm 2017, Mỹ bắt đầu điều tra vấn đề này.

Vào tháng 5-2018, DoD ra lệnh cho tất cả các đơn vị của mình ngừng mua hoặc sử dụng máy bay không người lái DJI.

Tháng 12-2020, Bộ Thương mại Mỹ thêm DJI vào danh sách hạn chế các công ty được mua công nghệ và các bộ phận do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, Bộ Thương mại vẫn không cấm bán máy bay không người lái DJI ở Mỹ.

Đến tháng 6-2022, một bài báo của Trung Quốc cho biết DJI đã duy trì thành công thị phần tại Mỹ ở mức trên 70%, bất chấp các lệnh trừng phạt ngày càng gia tăng của Mỹ.

Bài báo này cho biết hải quân và không quân Mỹ trong những năm gần đây đã bất chấp lệnh của DoD vẫn mua máy bay không người lái DJI, vì họ không hài lòng với các thương hiệu địa phương như Tiny Whoop, Ebee và 3DR Solo.

"Máy bay không người lái Mavic Quadcopter do DJI của Trung Quốc sản xuất đã trở thành một biểu tượng thực sự của chiến tranh hiện đại", ông Yuri Baluyevsky, một tướng quân đội Nga đã nghỉ hưu, cho biết vào giữa tháng 8.

Trong khi đó, nhiều hãng truyền thông quốc tế lại cho rằng cả quân đội Nga và Ukraine đều sử dụng một số máy bay không người lái thương mại và nhỏ, chẳng hạn như DJI Mavic 3, trên chiến trường. Mavic 3 có tổng quãng đường bay là 30km và có thể bay trong 46 phút.

Một nhà báo quân sự Trung Quốc ngày 19-9 cho biết PLA không sử dụng máy bay không người lái DJI, vì chúng không thể so sánh với máy bay không người lái quân sự cỡ vừa và lớn về tốc độ và khả năng mang vũ khí.

Theo bài báo, TB-001, máy bay không người lái lớn nhất của PLA, có thể bay tới 35 giờ và mang theo 24 tên lửa hoặc bom. Do đó, hiệu suất của máy bay không người lái DJI sẽ không thể đáp ứng nhu cầu của PLA trên các chiến trường trong tương lai.


*************

Ông Zelensky: Chiến trường sẽ tàn khốc hơn với lực lượng Nga


Ông Zelensky: Chiến trường sẽ tàn khốc hơn với lực lượng Nga - Ảnh 1.

Một người đàn ông đứng gần chiếc xe bị cháy của mình sau cuộc không kích của Nga tại thủ đô Kiev, Ukraine ngày 10-10 - Ảnh: REUTERS

"Ukraine không thể bị đe dọa, mà thay vào đó người dân Ukraine càng đoàn kết hơn nữa", ông Zelensky phát biểu.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thông tin rằng trong số 84 tên lửa Nga phóng vào Ukraine, có 43 tên lửa bị bắn hạ. Trong số 24 máy bay không người lái của Nga, có 13 máy bay bị bắn hạ.

"Nguy hiểm vẫn còn đó nhưng chúng ta vẫn đang chiến đấu. Quân đội Nga đã chủ ý thực hiện các cuộc không kích này trong giờ cao điểm buổi sáng. Họ muốn kích động thêm nỗi sợ hãi và tác động đến nhiều người hơn", ông Zelensky cho biết.

Theo tổng thống Ukraine, lực lượng Nga hiện đã không thể chống lại lực lượng Ukraine trên chiến trường, và đó là lý do Matxcơva tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa ngày 10-10, theo Hãng thông tấn Ukrinform.

"Chúng ta sẽ khiến chiến trường trở nên tàn khốc hơn đối với kẻ thù. Và chúng ta sẽ khôi phục mọi thứ đã bị phá hủy", ông Zelensky tuyên bố.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine ngày 10-10 để trả đũa vụ tấn công vào cầu nối Crimea vài ngày trước.

Cho đến nay, Ukraine vẫn chưa nhận trách nhiệm vụ tấn công cầu nối Crimea.

Ngoài ra, ông Zelensky cũng cho biết ông đã và đang nói chuyện với các nhà lãnh đạo của Đức, Pháp, Qatar, Ba Lan, Hà Lan, Anh, Canada, Mỹ, Ý và Liên Hiệp Quốc.

Trong cuộc điện đàm ngày 10-10 giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ hỗ trợ Kiev các hệ thống phòng không tiên tiến sau các vụ tấn công bằng tên lửa của Nga, theo Hãng tin Reuters.

Ông Zelensky cho biết chủ đề chính của cuộc điện đàm là về phòng không, khẳng định phòng không là "ưu tiên số một trong hợp tác quốc phòng" giữa Ukraine và Mỹ. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để củng cố lực lượng vũ trang của chúng tôi", Tổng thống Zelensky nói.


************

bbc.com

Mỹ lên án các cuộc tấn công 'tàn bạo' của Nga nhằm vào Ukraine



Paul Adams từ Kyiv và Elsa Maishman từ London

BBC News

Một người đàn ông chạy khỏi chiếc xe đang bốc cháy sau khi một tên lửa đánh trúng trung tâm Kyiv sáng 10/10

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh,

Một người đàn ông chạy khỏi chiếc xe đang bốc cháy sau khi một tên lửa đánh trúng trung tâm Kyiv sáng 10/10

Nga đã bị lên án rộng rãi sau khi tiến hành ném bom các thành phố ở Ukraine và lần đầu tiên không kích bằng tên lửa nhằm vào trung tâm thủ đô Kyiv.

Mỹ cho biết các cuộc tấn công "tàn bạo" đã trúng vào các mục tiêu phi quân sự, bao gồm một trường đại học và một sân chơi trẻ em, đồng thời hứa sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Chủ tịch Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông "vô cùng sốc".

Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công là nhằm trả đũa cho vụ nổ hôm 8/10 trên cây cầu quan trọng nối Nga với Crimea.

Ukraine cho biết 83 tên lửa đã được phóng đi, trong đó hơn 43 chiếc đã bị bắn hạ.

Trong một video, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng "Ukraine không thể bị đe dọa. Đất nước này chỉ có thể đoàn kết hơn".

Đợt tấn công chết chóc này nhằm vào các thành phố Lviv, Kharkiv, Dnipro và Zaporizhzhia, và là một trong những đợt tấn công tồi tệ nhất mà Ukraine từng trải qua ​​trong những tháng qua.

Các quan chức cho biết ít nhất 14 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Nhiều khu vực bị mất điện và nước sau khi tên lửa tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Người dân ở thủ đô Kyiv cho biết Nga dường như đang nhắm mục tiêu vào các khu vực dân cư đông người qua lại vào sáng thứ Hai 10/10, bao gồm sân chơi trẻ em, trường đại học và công viên Taras Shevchenko nổi tiếng.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Các cuộc tấn công hôm 10/10 nhắm mục tiêu vào trung tâm Kyiv

Ông Antonio Guterres mô tả các cuộc không kích là "một sự leo thang khác không thể chấp nhận được của cuộc chiến tranh" mà dân thường phải trả giá đắt nhất.

EU cho biết đây là một tội ác chiến tranh, trong khi chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng Nga đại diện cho khủng bố và bạo tàn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden là một trong nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài nói chuyện với Tổng thống Zelensky, và ông "cam kết tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để tự vệ, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến", Nhà Trắng cho biết.

Ông Biden nói rằng các cuộc tấn công thể hiện "sự tàn bạo cực độ" của "cuộc chiến bất hợp pháp" của Putin.

Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước không lên án cuộc chiến, đã kêu gọi giảm leo thang.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Sergiy Kyslytsya, Đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc, cho hay gia đình ông đã ở trong một khu dân cư tại Ukraine khi nơi này bị tấn công bởi tên lửa mới nhất của Nga và họ không thể xuống hầm trú bom.

Ông cho biết một số người thân đã bị giết bởi quân đội Nga, gọi đây là "một nhà nước khủng bố" cần phải được ngăn chặn bằng những biện pháp mạnh nhất có thể để tránh các hành động tàn bạo hơn nữa. Ông nói thêm rằng phái đoàn của Nga tại Liên Hiệp Quốc đã để lại "mùi máu" bất cứ khi nào họ bước vào hội trường của Đại hội đồng.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang họp khẩn sau các cuộc tấn công mới nhất của Nga. Mặc dù mục đích ban đầu của phiên họp là vì Điện Kremlin sáp nhập 4 khu vực của Ukraine sau các cuộc trưng cầu dân ý giả tạo, nhưng lý do này đã bị phủ bóng đen vì các cuộc tấn công sáng 10/10.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Ông Ihor Zhovkva nói chuyện với nhà báo Paul Adams của BBC

Tên lửa của Nga đã bắt đầu tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine vào khung giờ cao điểm sáng ngày 10/10, là cuộc ném bom trên quy mô rộng nhất của cuộc chiến.

Ihor Zhovka, phó văn phòng Tổng thống Zelensky, cho biết những cuộc tấn công nhằm gieo rắc sự hoảng sợ.

Các cuộc tấn công diễn ra dữ dội hơn trước đây, và theo một số cách thì giống như những ngày đầu của cuộc chiến, ông nói với BBC.

Ông cho biết thêm rằng điều này không có gì đáng ngạc nhiên, và là dấu hiệu của những gì sắp xảy ra trong mùa đông "rất khó khăn" tới đây.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố các cuộc tấn công là để trả đũa vụ nổ hôm 8/10 trên cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Ông Putin đổ lỗi cho Ukraine gây ra vụ việc.

Ukraine chưa xác nhận đứng sau vụ nổ. Ông Zhovka cho biết ông không hoàn toàn tin rằng các cuộc tấn công của Nga là một đòn trả đũa, vì Kyiv từng bị tấn công trước đây.

Putin cảnh báo ông đã sẵn sàng cho phép thực hiện các cuộc tấn công "nghiêm trọng hơn", trong khi Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng "phần đầu tiên đã được thực hiện. Sẽ có những phần khác".


************
rfi.fr

Đức nghi ngờ Nga « nhúng tay » trong vụ phá hoại đường sắt

Minh Anh

Một ngày sau vụ cắt cáp quang hệ thống thông tin làm tê liệt một phần hệ thống đường sắt, chính phủ Đức hôm qua, 09/10/2022 cho biết sẽ tăng cường an ninh cho nhiều cơ sở hạ tầng của quốc gia, đồng thời để ngỏ nghi vấn có « bàn tay » của Nga trong bối cảnh chiến tranh Ukraina. 

AFP dẫn thông tin từ nhật báo Bild của Đức, cho biết đã có trong tay những tài liệu phân tích đầu tiên từ cảnh sát liên bang. Tài liệu này cho rằng « một vụ phá hoại có nguồn gốc Nhà nước chí ít là điều có thể nhắm đến ». 

Giả thuyết này càng được củng cố bởi việc hành động phá hoại - cắt những đoạn cáp quang viễn thông chiến lược cho đường sắt, vốn dĩ gây tê liệt hệ thống trong vòng ba giờ - đã diễn ra cùng một lúc tại hai điểm của hệ thống nằm cách nhau đến 540 km, ở phía tây và đông đất nước.  

Cũng theo nhật báo, giả thuyết này càng khả dĩ do sự « gần gũi » với những vụ rò rỉ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 được phát hiện trên biển Baltic những ngày trước đó, mà chính quyền Thụy Điển cũng nghi ngờ là một « hành động phá hoại ». 

Nhiều kênh truyền thông khác tại Đức còn trích dẫn các thông tin từ các nhà điều tra cho rằng vụ phá hoại này được thực hiện bởi những người chuyên nghiệp, nắm rõ thông tin nội bộ của công ty đường sắt quốc gia. Tuy nhiên, giới điều tra cũng không loại trừ khả năng đây là kết quả hành động của những nhóm cực tả cực đoan bạo lực ở Đức, trong quá khứ cũng đã từng có những hành vi tương tự. 

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, hôm nay, nhiều nguồn tin chính phủ Đức cho biết sẽ cách chức lãnh đạo cơ quan an ninh mạng (BSI), Arne Schonbohm. Người này bị nghi ngờ có những mối liên hệ với một tổ chức thân cận với các cơ quan gián điệp Nga. 

Về phần mình, một quan chức quân đội Đức cảnh báo nguy cơ « chiến tranh hỗn hợp » mà Nga có thể tiến hành nhắm vào các cơ sở năng lượng của Đức. Theo ông, « mỗi một trạm biến thế, mỗi nhà máy điện, mỗi đường ống dẫn năng lượng đều là một đích ngắm tiềm tàng. »

*************

Tin thế giới 11-10: Mỹ cam kết chuyển cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến


Tin thế giới 11-10: Mỹ cam kết chuyển cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến - Ảnh 1.

Một trong các nạn nhân của tên lửa Nga bắn xuống thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 10-10 - Ảnh: REUTERS

* Cuộc tấn công tên lửa trả đũa của Nga ở Ukraine là quy mô nhất. Ngày 10-10, truyền thông Ukraine và Nga đều đưa tin về việc Nga thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí dẫn đường chính xác nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine ở nhiều khu vực.

Theo các hãng tin Reuters của Anh và Sputnik của Nga, phía Ukraine cho biết trong vụ tấn công tên lửa trên diện rộng nhất từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, tên lửa hành trình của Nga đã xé toạc các giao lộ, công viên và địa điểm du lịch ở thủ đô Kiev.

Các vụ nổ được ghi nhận ở Lviv, Ternopil và Zhytomyr ở miền tây Ukraine, Odessa ở miền tây nam, Dnipro và Kremenchuk ở miền trung, Zaporizhzhia ở miền nam và Kharkov ở miền đông.

Ukraine cũng cho biết có ít nhất 11 người chết do các vụ tấn công.

Vụ tấn công được xem là phản ứng của Nga sau vụ nổ trên cầu Crimea mà nước này gọi là hành động khủng bố của mật vụ Ukraine.

* Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky. Trong cuộc điện đàm ngày 10-10, ông Biden cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine với các hệ thống phòng không tiên tiến sau các vụ tấn công bằng tên lửa từ Nga.

Tổng thống Mỹ lên án các vụ tấn công là "vô cảm" và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Đồng thời, Mỹ cùng với các đồng minh tiếp tục buộc Nga phải trả giá vì đã tiến hành chiến dịch đặc biệt. 

Tổng thống Ukraine cho biết mình đã có cuộc điện đàm hiệu quả với tổng thống Mỹ. Viết trên Telegram, ông Zelensky cho biết chủ đề chính của cuộc điện đàm là về phòng không. "Hiện tại, đây là ưu tiên số một trong hợp tác quốc phòng của chúng tôi".

Tin thế giới 11-10: Mỹ cam kết chuyển cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến - Ảnh 3.

Nhân viên cứu hộ ôm chó giúp người phụ nữ bị thương tại một địa điểm không xác định ở Ukraine, ngày 10-10, sau khi Nga tấn công tên lửa vào nhiều nơi ở nước láng giềng - Ảnh: REUTERS

* Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, EU lên án Nga tấn công tên lửa Ukraine. Ngày 10-10, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ra tuyên bố cho biết ông "cực kỳ sốc" trước vụ không kích của Nga.

"Điều này tạo nên một sự leo thang không thể chấp nhận được của cuộc chiến và như mọi khi, thường dân đang phải trả giá cao nhất", tuyên bố dẫn lời ông Guterres.

Cũng trong ngày 10-10, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell viết trên Twitter rằng các hành động của Nga "không có chỗ đứng trong thế kỷ 21" và viện trợ quân sự của EU cho Ukraine đang trên đường đến.

* G7 họp về Ukraine. Lãnh đạo Nhóm G7 - 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới, gồm Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada - sẽ họp cùng tổng thống Ukraine vào lúc 19h (giờ Việt Nam) ngày 11-10 sau vụ tấn công tên lửa của Nga.

Trong cuộc họp này, Thủ tướng Anh Liz Truss sẽ kêu gọi các lãnh đạo G7 "không dao động” trong việc ủng hộ Ukraine.

Người phát ngôn của Chính phủ Đức - ông Steffen Hebestreit cho biết Thủ tướng Olaf Scholz đã điện đàm với Tổng thống Zelensky và đảm bảo "về sự đoàn kết của Đức và các nước G7 khác” với Ukraine.

"Đức sẽ làm mọi thứ trong khả năng để huy động viện trợ bổ sung và đặc biệt là để giúp sửa chữa và khôi phục cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hỏng và bị phá hủy, như cung cấp điện và sưởi ấm ở (Ukraine)", ông Hebestreit nói thêm.

* Nhiều tổ chức nhân đạo tạm ngừng hoạt động ở Ukraine vì lý do an toàn. Ngày 10-10, một cơ quan Liên Hiệp Quốc và các cơ quan cứu trợ khác hoạt động ở Ukraine cho biết các vụ tấn công tên lửa đã làm gián đoạn các hoạt động hỗ trợ nhân đạo ở Ukraine.

Tin thế giới 11-10: Mỹ cam kết chuyển cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến - Ảnh 5.

Xe hơi bốc cháy sau khi Nga tấn công tên lửa vào Kiev, Ukraine ngày 10-10 - Ảnh: REUTERS

Văn phòng nhân đạo của Liên Hiệp Quốc báo cáo: "Làn sóng tấn công, do Nga tuyên bố, đã ảnh hưởng đến các hoạt động nhân đạo trên khắp Ukraine, đặc biệt là cản trở việc di chuyển của nhân viên cứu trợ và cung cấp hàng khẩn cấp ở miền đông đất nước, nơi mọi người đang rất cần sự hỗ trợ".

Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế cho biết đã tạm ngừng các hoạt động vận chuyển thuốc và các hỗ trợ khác đến khi tình hình an toàn hơn.

Hội đồng Người tị nạn Na Uy cũng cho biết họ đã tạm dừng các hoạt động viện trợ ở Ukraine cho đến khi các điều kiện an toàn được khôi phục trở lại. Theo cơ quan này, việc tạm dừng ảnh hưởng đến việc chuẩn bị nguồn cung trước mùa đông.

* Ukraine ngừng xuất khẩu điện sang EU từ 11-10. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết trên Facebook: "Các cuộc tấn công tên lửa hôm nay đã tấn công hệ thống nhiệt điện và trạm biến áp, buộc Ukraine phải ngừng xuất khẩu điện từ ngày 11-10-2022 để ổn định hệ thống năng lượng của mình".

Trước đó, Cơ quan dân sự về tình trạng khẩn cấp của Ukraine cho biết có năm khu vực của Ukraine bị mất điện hoàn toàn sau các cuộc tấn công trong buổi sáng, các khu vực còn lại bị mất điện một phần.

Văn phòng của Tổng thống Zelensky kêu gọi người dân giảm tiêu thụ năng lượng nhiều nhất có thể vào buổi tối như không bật đèn, không sử dụng các thiết bị điện.

* Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tìm cách giảm leo thang chiến sự Nga - Ukraine. Ngày 10-10, Hãng thông tấn nhà nước UAE WAM đưa tin Tổng thống Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan sẽ đến Nga ngày 11-10 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tin thế giới 11-10: Mỹ cam kết chuyển cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến - Ảnh 6.

Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan của UAE - Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao UAE cho biết chuyến thăm nhằm đạt được "các giải pháp chính trị hiệu quả" như "giảm leo thang quân sự, giảm thiểu hậu quả nhân đạo và đạt được một thỏa thuận chính trị để đạt được hòa bình và an ninh toàn cầu", cho cuộc khủng hoảng Ukraine, theo WAM.

* Trung Quốc phản đối quy định kiểm soát chip và thiết bị bán dẫn của Mỹ. Theo Tân Hoa xã, ngày 10-10, một người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố chính phủ nước này kiên quyết phản đối quy định mới của Mỹ về kiểm soát xuất khẩu chip và thiết bị bán dẫn sang Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Thương mại nhấn mạnh việc Mỹ ra quy định mới về kiểm soát xuất khẩu chip và thiết bị bán dẫn vi phạm tinh thần hợp tác giữa hai bên, gây tổn hại các quyền lợi của doanh nghiệp Trung Quốc cũng như lợi ích thương mại của các nhà xuất khẩu Mỹ.

Quan chức này kêu gọi tất cả các bên tăng cường hợp tác và cùng xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu an toàn, ổn định và hiệu quả.

Theo người phát ngôn trên, chín thực thể Trung Quốc đã được xóa tên khỏi danh sách chưa được xác minh, chứng tỏ rằng hai bên có thể tìm ra những giải pháp có lợi cho doanh nghiệp hai bên.

Quan chức này cho biết Mỹ đã bổ sung 31 thực thể Trung Quốc vào danh sách và tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm soát xuất khẩu trong ngành bán dẫn và các lĩnh vực khác.

Đua thuyền buồm

Goc anh ngay 10

Đây là hình ảnh tại cuộc đua thuyền buồm lớn nhất thế giới có tên "Barcolana" được tổ chức thường niên tại vịnh Trieste của Ý vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 10. Năm 2019 sự kiện này lập kỷ lục Guinness thế giới với 2.689 thuyền buồm và hơn 16.000 thủy thủ tranh tài. (Reuters/Alessandro Garofalo)


**************

Đức, NATO khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine sau cuộc tấn công tên lửa của Nga


Đức, NATO khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine sau cuộc tấn công tên lửa của Nga - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht - Ảnh: REUTERS

Ngày 10-10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết Đức sẽ chuyển giao hệ thống phòng không IRIS-T SLM đầu tiên trong số bốn hệ thống phòng không IRIS-T cho Ukraine trong vòng vài ngày tới.

"Vụ bắn tên lửa vào Kiev và nhiều thành phố khác mới đây cho thấy tầm quan trọng của việc cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine một cách nhanh chóng", bà Lambrecht nói.

Theo Hãng tin Reuters, Nga đã tấn công thủ đô Kiev và các thành phố trên khắp Ukraine trong giờ cao điểm sáng 10-10.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết một tòa nhà trụ sở của Lãnh sự quán Đức ở Kiev đã trúng đạn trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, mặc dù tòa nhà đã không được sử dụng kể từ khi chiến tranh nổ ra.

Trong tuyên bố sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Matxcơva đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine để trả đũa vụ tấn công vào cầu nối Crimea.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết lên án các cuộc tấn công tên lửa của Nga ở Ukraine.

Ông Stoltenberg khẳng định "NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ những người dân Ukraine dũng cảm" trong cuộc xung đột với Nga.

Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Liz Truss cho biết các nhà lãnh đạo G7 (nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới) sẽ có cuộc điện đàm vào ngày 11-10 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy về cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Nga.

Theo Reuters, tình báo quân đội Ukraine cho biết Nga đã lên kế hoạch cho các cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố của Ukraine mới đây kể từ đầu tháng 10.

"Theo tình báo quân sự Ukraine, lực lượng chiếm đóng của Nga đã nhận được chỉ thị từ Điện Kremlin để chuẩn bị cho các cuộc tấn công tên lửa lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine vào ngày 2 và 3-10", cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Cũng theo cơ quan này, các đơn vị quân sự hàng không chiến lược và tầm xa của Nga đã nhận được lệnh chuẩn bị cho nhiệm vụ tấn công tên lửa lớn.


***********

Hợp đồng của hải quân Mỹ tiết lộ về tàu sân bay hạt nhân thứ 2 của Pháp


Tàu sân bay hạt nhân thứ 2 của Pháp sẽ được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ và hệ thống hãm tương tự với tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ.

Theo Insider, vào cuối tháng 9, tập đoàn quốc phòng General Atomics cho biết đã nhận hợp đồng tiếp tục phát triển hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) và hệ thống hãm (AAG) cho các tàu sân bay của hải quân Mỹ. Đáng chú ý, hợp đồng này có thông tin về việc chuyển giao công nghệ cho hải quân Pháp.

Nguồn tin từ General Atomics tiết lộ, đây là một phần trong kế hoạch đóng tàu sân bay hạt nhân thứ 2 của Pháp, dự án mang tên "Porte-Avions de Nouvelle Génération" (PANG). Tàu sân bay hạt nhân thế hệ mới này chưa có tên chính thức, nhưng sẽ có kích thước lớn hơn tàu Charles de Gaulle (CDG).

Tính tới thời điểm hiện tại, CDG là tàu sân bay hạt nhân duy nhất trên thế giới không thuộc quyền sở hữu của Mỹ, cũng là biểu tượng của hải quân Pháp trong một thời gian dài.

Tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp. Ảnh: Marine Natiionale

Trên thực tế, Pháp đã có kinh nghiệm vận hành cùng lúc 2 tàu sân bay trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ đóng một tàu sân bay đối tác cho CDG. Lần gần nhất ý tưởng này xuất hiện là vào năm 2013, khi kế hoạch đóng một tàu sân bay tương tự HMS Queen Elizabeth của Anh được đề xuất, nhưng đã bị hủy bỏ sau đó.

Tuy vậy, tới năm 2018, Bộ Quốc phòng Pháp đã thông báo về một dự án nhằm thay thế CDG trong tương lai. Tới tháng 12/2020, Tổng thống Emmanuel Macron chính thức công bố chương trình PANG.

Thiết kế dự kiến tàu sân bay hạt nhân thứ 2 của Pháp. Ảnh: NT

Tàu sân bay hạt nhân mới của Pháp có chiều dài dự kiến là 300m, lượng choán nước 74.000 tấn. Tàu sân bay PANG sẽ hoạt động bằng 2 lò phản ứng hạt nhân K22, có công suất lớn hơn K-15 của CDG. Phi đội của PANG sẽ bao gồm 32 tiêm kích, cùng với một số lượng trực thăng và máy bay hậu cần chưa xác định.

Theo tiết lộ của Chính phủ Pháp, máy bay chiến đấu chủ lực của PANG vẫn sẽ là tiêm kích nội địa Rafale M, nhưng sẽ dần được thay thế bằng tiêm kích thế hệ 6 trong tương lai. Pháp, Đức và Tây Ban Nha đang cùng tham gia chương trình phát triển máy bay thế hệ mới, nhằm cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc và liên minh Anh-Nhật Bản.

Thiết kế dự kiến tàu sân bay hạt nhân thứ 2 của Pháp. Ảnh: NT

Tương tự với mẫu hạm hiện đại nhất của Mỹ là USS Gerald R. Ford, tàu sân bay mới của Pháp sẽ được trang bị EMALS và AAG. Hệ thống này giúp máy bay cánh cố định cất cánh trơn tru và nhanh hơn. Trong khi đó, việc hạ cánh cũng an toàn và đơn giản hơn nhờ bộ điều khiển kỹ thuật số có khả năng tự chẩn đoán của AAG.

Giai đoạn đóng tàu của dự án PANG sẽ bắt đầu vào năm 2025, thời gian hạ thủy dự kiến vào năm 2036, vào biên chế năm 2038. Sau khi được đưa vào hoạt động, tàu sân bay hạt nhân này sẽ trở thành biểu tượng sức mạnh mới của hải quân Pháp, thay thế cho tàu Charles de Gaulle.

Việt Dũng


*************

Hai dòng xe bọc thép hạng nhẹ Mỹ trang bị cho Ukraine


Được chế tạo bởi công ty General Dynamics Land Systems vào những năm 1980, đến nay, xe bọc thép hạng nhẹ (LAV) trong quân đội Mỹ có nhiều biến thể. Gần đây Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hai dòng xe LAV.

Xe LAV-25 (8x8)

Loại xe này có trọng lượng 12,8 tấn, kíp xe gồm 3 người, chở được 6 người. Xe sử dụng kết cấu 8x8, bên trong xe rất rộng, thân xe và tháp pháo đều sử dụng kết cấu thép hàn nối, mặt trực diện có thể chống được đạn xuyên 7,62mm, các phần khác có thể chống được đạn sát thương 7,62mm và mảnh đạn pháo. Hai bên xe có 6 khe bắn lắp 6 kính quan sát. 

Xe LAV-25. Ảnh: Wikipedia

Xe có thể bơi bằng 2 bộ chân vịt, trước đầu có tấm chắn sóng; có thể chuyên chở bằng máy bay vận tải hoặc máy bay trực thăng.

LAV-25 có rất nhiều biến thể cải tiến, như xe phòng không LAV (AD) để làm hệ thống phòng không cơ động, vũ khí chính là 1 cỗ pháo 25mm và 4 tên lửa phòng không.

Xe phóng tên lửa chống tăng LAV (AT), trên nóc xe lắp một bệ phóng tên lửa chống tăng với 2 tên lửa sẵn sàng phóng và 14 quả bên trong xe; vũ khí hỗ trợ có 1 súng máy 7,62mm hoặc 12,7mm. 

Pháo tự hành LAV-105 (AG) sử dụng pháo hạng nhẹ EX-35/105mm, pháo nặng 1.400kg, có thể thả dù. 

Xe chi viện hậu cần LAV (L), thân xe tương đối cao, trên nóc có 2 cửa để xếp hàng. Vũ khí có 1 súng máy M-60 7,62mm, 2 ống phóng đạn khói M275. Thiết bị cứu hộ gồm 1 máy phát điện hỗ trợ loại nhẹ, cần cẩu có sức nâng 1.841kg, máy tời sức kéo 13.608kg ở phía sau và 4 thiết bị cứu hộ khác.

Xe chỉ huy LAV (C), thân xe giống xe chi viện hậu cần LAV (L), trên xe có các thiết bị thông tin tiên tiến, 1 súng máy 7,62mm, 2 ống phóng đạn khói 4 nòng. 

Pháo cối tự hành LAV (M), xe có 1 khẩu cối 81mm, cơ số đạn 94 quả. Ngoài ra còn có 1 súng máy M60 7,62mm, 8 ống phóng đạn khói M257.

Xe chở hệ thống hỗ trợ chiến tranh điện tử cơ động (MEWSS), gồm máy thu vô tuyến điện WT-8618, hệ thống định vị vô tuyến điện AN/PRD-10, máy gây nhiễu thông tin AN/ALQ-19 và một số thiết bị điện đài.

Xe bọc thép bánh lốp LAV-III

Xe bọc thép bánh lốp LAV-III 8x8 có tốc độ lớn nhất là 100 km/h, nặng 19 tấn, có thể vận chuyển bằng máy bay vận tải C-130, C-5, C-17. Xe có dự trữ hành trình tối đa 500km, có thể vượt hào rộng 2m, leo dốc 31 độ, vượt tường cao 0,6m. 

Loại xe này có khả năng bảo vệ tương đối tốt, có thể chống được đạn súng máy 14,5mm; nếu gắn thêm lớp giáp đệm có thể chống được đạn B-41, nóc xe có thể chống được mảnh đạn pháo 152mm nổ trên không. Xe trang bị hệ thống phôi chống vũ khí NBC và thiết bị thở độc lập cho tổ lái. Khoang động cơ và khoang tổ lái có hệ thống dập lửa và thiết bị phát hiện báo động cháy tự động.

Để nâng cao tính cơ động của xe, lốp xe được lắp đặt hệ thống bơm hơi cho phép điều chỉnh áp suất xe cho thích ứng với mặt đất cứng, mềm và trên bùn lầy.

Một số phiên bản LAV III cải tiến

Ngoài phiên bản gốc, xe LAV III còn có những phiên bản cải tiến. Như xe lắp tên lửa chống tăng, có 1 bệ phóng tên lửa có thể nâng lên, hạ xuống, có thể phóng tên lửa chống tăng TOW2B dẫn bằng tia hồng ngoại, trên bệ phóng có máy ngắm (hệ thống bắt mục tiêu ITAS cải tiến). Loại xe này được trang bị xuống đến cấp tiểu đoàn.

Xe trinh sát, có nhiệm vụ phát hiện kẻ địch trước để có thời gian quyết định tiến công hay ẩn nấp. Trên xe có trang bị hệ thống trinh sát quan sát tầm xa LRAS-3 tiên tiến, hệ thống này thuộc hệ thống radar hồng ngoại phát hiện mục tiêu phía trước thế hệ 2.

Xe bọc thép chở quân, kíp xe 2 người, chở được 9 người, trên nóc xe có tháp có thể lắp súng phóng lựu tự động MK-19 40mm (tương lai sẽ lắp súng phóng lựu tự động DCVSW 25mm hoặc súng máy 12,7mm, cơ số đạn 448 viên hoặc 2.000 viên), trong xe còn có 2-3 quả tên lửa chống tăng điều khiển phóng từ xa; vỏ giáp của xe có thể chống được đạn súng máy, mảnh pháo hoặc lựu đạn.

Xe/pháo tự hành, có tháp lắp pháo nòng dài 105mm M68A1 (gần giống với pháo của xe tăng chủ lực M60 và M1), pháo có máy nạp đạn tự động. Lục quân Mỹ sử dụng hệ thống pháo tự hành này không phải để thay thế xe tăng và cũng không dùng chống tăng, mà để chi viện hỏa lực trực tiếp cho bộ binh, phá huỷ lô cốt và các công sự phòng ngự dã chiến hoặc trong thành phố.

Nguyên Phong


*************

EU cam kết đẩy nhanh viện trợ quân sự cho Ukraine


Lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell nói rằng, khối này sẽ hỗ trợ thêm nhiều khí tài quân sự cho Ukraine trong thời gian tới.

“Chúng tôi sát cánh cùng với Ukraine, và những hỗ trợ quân sự bổ sung từ EU đang trên đường tới”, hãng tin RT dẫn lời ông Borrell nói.

Pháo tự hành Caesar của Pháp viện trợ cho Ukraine

RT nhận định, tuyên bố EU sẽ đẩy nhanh việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine của ông Borrell hoàn toàn có cơ sở, khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht trước đó cùng ngày nói rằng Berlin sẽ chuyển giao hệ thống phòng không cho Ukraine “trong những ngày tới”.  

“Hệ thống phòng không IRIS-T SLM đầu tiên dành cho Ukraine sẽ được chuyển giao trong vài ngày tới. Cuộc tấn công tên lửa của Nga nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác cho thấy tầm quan trọng của việc nhanh chóng cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine”, bà Lambrecht nói với ABC News.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các vụ tấn công bằng tên lửa của Nga không thể “đe dọa quốc gia này, và chỉ khiến người dân đoàn kết hơn”.

“Điện đã trở lại với nhiều thành phố và tỉnh thành như Mykolaiv, Zaporizhzhia, Odessa, Poltava… nhờ công lao của các tổ kỹ thuật điện lực. Nhưng buồn thay, khi các cuộc tập kích bằng tên lửa đã khiến 12 người thiệt mạng và hơn 80 dân thường khác bị thương trong ngày hôm nay”, trang President.gov.ua dẫn phát biểu đêm 10/10 của ông Zelensky.

“Tôi xin nhấn mạnh rằng Ukraine không thể bị đe dọa sau các vụ tấn công trên, và chỉ khiến cho người dân càng đoàn kết hơn”, Tổng thống Ukraine khẳng định.
****************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm