Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 15 -11-2022 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx


U_Toantap
*****************

Tin thế giới 15-11: Tài sản Gazprom bị quốc hữu hóa; Lãnh đạo tình báo Mỹ - Nga gặp bí mật


Tin thế giới 15-11: Tài sản Gazprom bị quốc hữu hóa; Lãnh đạo tình báo Mỹ - Nga gặp bí mật - Ảnh 1.

Tỉ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Amazon - Ảnh: AMAZON

* Tỉ phú Jeff Bezos hứa sẽ cho đi phần lớn tài sản. Ông công bố quyết định cho đi phần lớn tài sản sau khi quyên tặng cho nữ ca sĩ nhạc đồng quê Dolly Parton 100 triệu USD để tặng cho các quỹ từ thiện cô lựa chọn tại giải thưởng Courage and Civility hằng năm mang tên mình.

Theo xếp hạng của tạp chí Forbes, Bezos đang là người giàu thứ 4 trên thế giới. Khối tài sản của ông trị giá 124 tỉ USD. Ông thừa nhận rằng để những mục tiêu xứng đáng nhất được hưởng lợi từ số tiền của mình cũng khó như việc xây dựng đế chế thương mại điện tử Amazon.

* Canada bắt một nhân viên gốc Trung Quốc vì nghi đánh cắp bí mật thương mại. Ngày 14-11, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết đã bắt Yuesheng Wang, 35 tuổi, nhà nghiên cứu tại Hydro-Quebec. Wang làm công việc liên quan đến vật liệu pin tại Công ty Hydro-Quebec và bị buộc tội gián điệp vì cố gắng đánh cắp bí mật thương mại để mang lại lợi ích cho Trung Quốc.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 15-11 Wang sẽ ra tòa ở Longueuil, Quebec và sẽ phải đối mặt với bốn tội danh gồm đánh cắp bí mật thương mại, sử dụng máy tính trái phép, gian lận để lấy bí mật thương mại và vi phạm lòng tin của công chức.

Wang là người Canada ở tỉnh Quebec, bị cho là phạm tội trong giai đoạn từ tháng 2-2018 đến tháng 10-2022.

* Mỹ đánh giá Nga rút khỏi thành phố Kherson có trật tự. Ngày 14-11, một quan chức cấp cao trong quân đội Mỹ tiết lộ với Hãng tin Reuters cho biết Mỹ đánh giá các lực lượng Nga đã rút lui một cách khá trật tự khỏi thành phố Kherson, miền nam Ukraine. Nguồn tin không muốn công khai danh tính.

Tin thế giới 15-11: Tài sản Gazprom bị quốc hữu hóa; Lãnh đạo tình báo Mỹ - Nga gặp bí mật - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Zelensky (giữa) đến thành phố Kherson ngày 14-11 - Ảnh: REUTERS

Báo chí phương Tây nhận định đây là thất bại lớn của các lực lượng Nga. Hôm 14-11, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tới thăm thành phố này, khẳng định: "Chúng ta đang tiến lên. Chúng ta đã sẵn sàng cho hòa bình, hòa bình cho tất cả đất nước của chúng ta".

* Ba Lan và Đức quốc hữu hóa tài sản Công ty Gazprom của Nga. Ngày 14-11, Chính phủ Ba Lan thông báo sẽ tiếp quản tài sản tại Ba Lan của Công ty khí đốt Gazprom của Nga.

Cụ thể, Ba Lan sẽ tiếp quản cổ phần của Công ty EuRoPol Gaz, chủ sở hữu đoạn tại Ba Lan của đường ống dẫn khí Yamal-Europe, một phần quan trọng của hệ thống vận chuyển khí đốt tự nhiên tại Ba Lan. Trên thực tế, Gazprom đã có 48% cổ phần của EuRoPol Gaz, trong khi 48% khác thuộc sở hữu của Công ty PGNiG của Ba Lan, còn 4% cổ phần còn lại thuộc về Gas Trading của Tập đoàn PKN Orlen.

Ngay sau quyết định của Ba Lan, Chính phủ Đức cũng tuyên bố sẽ quốc hữu hóa công ty con cũ của Gazprom là Công ty Bảo đảm năng lượng châu Âu (Sefe), còn gọi là Công ty Gazprom Germania. Theo Bộ Kinh tế Đức, việc quốc hữu hóa Sefe là do Berlin lo ngại công ty này mất khả năng thanh toán, qua đó có thể "đe dọa đến an ninh nguồn cung năng lượng của Đức".

* Mỹ truy lùng sinh viên Đại học Virginia xả súng bắn chết ba người. Một sinh viên Trường đại học Virginia đã xả súng vào tối 13-11 làm ba người thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Sáng 14-11 (giờ Mỹ), nhà chức trách kêu gọi công chúng cung cấp thông tin và đã tiến hành truy lùng nghi phạm Christopher Darnell Jones Jr - được xem là một đối tượng có vũ khí và nguy hiểm.

* Nền tảng thương mại điện tử Amazon chuẩn bị sa thải 10.000 nhân viên. Theo báo New York Times (NYT) ngày 14-11, con số này chiếm gần 1% tổng số khoảng 1,54 triệu nhân viên trên toàn thế giới của Amazon, không tính các lao động thời vụ.

Theo NYT, các vị trí bị ảnh hưởng gồm bộ phận thiết bị, bộ phận bán lẻ và nhân sự của Amazon. Mặc dù tổng số nhân viên bị sa thải có thể thay đổi, đây là đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử của Amazon. Trước đó, công ty đã có những đợt tuyển dụng lớn do việc kinh doanh trực tuyến bùng nổ do đại dịch COVID-19.

* Giám đốc CIA Mỹ gặp người đồng cấp Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ. Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã gặp người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nga (SVR) Sergei Naryshkin hôm 14-11 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn của Điện Kremlin và người phát ngôn của Nhà Trắng đều xác nhận cuộc gặp đã diễn ra. Phía Mỹ cho biết trong cuộc gặp, Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả của bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào, nguy cơ leo thang căng thẳng đối với sự ổn định chiến lược và vấn đề giam giữ một cách bất công tù nhân Mỹ ở Nga.

Mỹ khẳng định giám đốc CIA không có bất cứ cuộc thảo luận dưới bất kỳ hình thức nào về việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine, và Mỹ sẽ không liên quan đến bất cứ đàm phán hòa bình bí mật nào với Nga mà không có sự đại diện của Ukraine.

Phía Nga từ chối tiết lộ nội dung chi tiết của cuộc gặp, theo Reuters.

Ngày 15-11, thế giới tròn 8 tỉ người

2022-11-14T191551Z_1811746851_RC2QLX9TW9NP_RTRMADP_3_WORLD-POPULATION-ITALY-MATERNITY

Ảnh: REUTERS

Theo Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc, cột mốc này đánh dấu một tiềm năng vô hạn của thế giới. Nếu được khai phóng, 8 tỉ người sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng để khai phá tiềm năng của con người và xã hội.

Giám đốc điều hành UNFPA, tiến sĩ Natalia Kanem cho biết: "Đây là câu chuyện thành công, không phải kịch bản về ngày tận thế. Bất chấp tất cả những thách thức, thế giới của chúng ta là thế giới mà tỉ lệ người được giáo dục và sống lành mạnh nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây trong lịch sử".


************

Nữ nghi can đánh bom ở Istanbul là người Syria


Nữ nghi can đánh bom ở Istanbul là người Syria - Ảnh 1.

Người dự đám tang của Mukaddes Elif Topkara và Adem Topkara, hai trong số sáu nạn nhân của vụ đánh bom trên đại lộ Istiklal, ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14-11-2022 - Ảnh: REUTERS

Nghi can nhập cảnh lậu vào Thổ Nhĩ Kỳ

Vào đầu ngày 14-11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Suleyman Soylu thông báo: "Cách đây không lâu, kẻ để lại quả bom đã bị các đơn vị của Sở Cảnh sát Istanbul bắt giữ". Cảnh sát xác định nghi can là Ahlam Albashir, một nữ công dân Syria.

Vụ đánh bom ở Istanbul xảy ra ngày 13-11 ở đại lộ Istiklal, một đại lộ nổi tiếng với các cửa hàng và nhà hàng dẫn đến quảng trường Taksim.

Cảnh sát Istanbul cho biết họ đã xem xét video từ khoảng 1.200 camera an ninh và các cuộc đột kích được tiến hành ở 21 địa điểm. Có ít nhất 46 người khác cũng bị tạm giữ để thẩm vấn. Nghi can được cho là đã rời khỏi hiện trường trên một chiếc taxi sau khi để lại quả bom chứa chất nổ loại TNT trên đại lộ.

Vụ đánh bom là một lời nhắc nhở với Thổ Nhĩ Kỳ rằng các cuộc tấn công như vậy vẫn phổ biến ở đất nước này. Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu một loạt vụ đánh bom chết người từ năm 2015 đến 2017, một số do nhóm Nhà nước Hồi giáo thực hiện, số khác do các chiến binh người Kurd, những người muốn tăng quyền tự trị hoặc độc lập thực hiện.

Cảnh sát cho biết nghi can khai rằng mình được đào tạo thành một "sĩ quan tình báo đặc biệt" bởi Đảng Công nhân người Kurd và nhóm người Kurd theo Đảng Liên minh dân chủ và cánh vũ trang của họ ở Syria. Cô nhập cảnh bất hợp pháp vào Thổ Nhĩ Kỳ qua thị trấn biên giới Afrin của Syria.

Truyền hình ở Thổ Nhĩ Kỳ tường thuật cảnh nghi can bị bắt. Cảnh sát đã lục soát ngôi nhà và tịch thu được nhiều tiền mặt, vàng và một khẩu súng.

Bộ trưởng Soylu nói với các phóng viên rằng các chiến binh người Kurd được cho là đã ra lệnh giết nghi can chính để tránh bị truy ra bằng chứng có liên hệ với họ nhưng không thể kiểm chứng phát ngôn này.

Đảng Công nhân người Kurd phủ nhận

Theo báo Washington Post, dù phía Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc, Đảng Công nhân người Kurd ra tuyên bố phủ nhận họ có liên quan và khẳng định họ không nhắm mục tiêu vào dân thường.

Tại Syria, nhóm People's Defense Units - nhóm dân quân chính của người Kurd - cũng phủ nhận mọi liên hệ với nghi can. Nhóm này cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang muốn thu hút sự ủng hộ của quốc tế cho kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công mới vào miền bắc Syria trước cuộc bầu cử vào năm tới.

Bộ trưởng Nội vụ Soylu cho biết nếu không bị giam giữ, nghi can có thể đã trốn sang nước láng giềng Hy Lạp.

Ông Soylu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả đũa mạnh mẽ sau vụ đánh bom.

Ông Soylu cũng đổ lỗi cho Mỹ và cho rằng một thông điệp chia buồn từ Nhà Trắng giống như "kẻ giết người cũng là người đầu tiên xuất hiện tại hiện trường vụ án".

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ xung đột vì Mỹ hỗ trợ cho các nhóm người Kurd ở Syria.

Thống đốc Istanbul Ali Yerlikaya cho biết có 81 người phải nhập viện và 57 người đã được xuất viện sau vụ tấn công. Trong số những người còn lại, có 8 người bị thương nặng. Những người chết thuộc về 3 gia đình, trong đó có 2 trẻ em 9 tuổi và 15 tuổi.

Đại lộ Istiklal được mở lại vào lúc 6h ngày 14-11. Tại hiện trường, nhiều người để lại hoa cẩm chướng để tưởng niệm các nạn nhân trong khi đường phố được trang trí bằng hàng trăm lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đảng Công nhân người Kurd, hay PKK, đã chiến đấu trong một cuộc nổi dậy vũ trang ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1984. Cuộc xung đột đã làm hàng chục ngàn người tử vong cho đến nay.

Cả Ankara và Washington đều coi PKK là một nhóm khủng bố, nhưng họ có quan điểm khác nhau về vấn đề các nhóm người Kurd ở Syria vì những nhóm này chiến đấu chống lại IS ở Syria.

Trong những năm gần đây, ông Erdogan đã dẫn đầu một cuộc đàn áp rộng rãi nhằm vào các chiến binh cũng như các nhà lập pháp và nhà hoạt động người Kurd.


*************

Hình ảnh cuộc gặp thu hút sự chú ý của thế giới giữa ông Biden và Tập Cận Bình

VietNamNet News

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hội đàm trực tiếp tại Bali, Indonesia. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, cuộc gặp thu hút sự chú ý của thế giới.

Theo hãng tin CNN, gặp gỡ bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia, hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau rất chặt và lâu, cả hai đều cười tươi khi đứng trước quốc kỳ hai nước. 

Cả ông Joe Biden lẫn ông Tập Cận Bình đều không đeo khẩu trang khi gặp gỡ. Các phụ tá của Tổng thống Mỹ nói, cuộc gặp không hạn chế về thời gian. Tuy nhiên, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, cuộc gặp có thể diễn ra trong vài giờ hoặc lâu hơn. 

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc diễn ra tại The Mulia - một khách sạn sang trọng bên bờ biển ở Vịnh Nusa, Bali, Indonesia. 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Bên trong khách sạn Mulia, nơi diễn ra cuộc gặp. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

************

Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng chục đối tượng liên quan tới vụ đánh bom Istanbul


Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng an ninh nước này trong 24 giờ qua đã tiến hành truy quét và bắt giữ các nghi phạm liên quan tới vụ đánh bom ở Istanbul hôm 13/11.

Video được hãng tin Anadolu đăng tải cho thấy, lính đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tối 14/11 đã lùng xét những tòa nhà nghi là nơi trú ẩn của các nghi phạm thực hiện vụ đánh bom Đại lộ Istiklal ở thành phố Istanbul trước đó một ngày.

Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ lùng xét nơi trú ẩn của các nghi phạm. Ảnh: Anadolu

Sau khi khống chế các đối tượng, lực lượng đặc nhiệm đã lục soát và thu giữ một số ít vũ khí quân dụng và đạn dược.

“Kẻ lên kế hoạch cho vụ đánh bom đã bị các nhân viên an ninh bắt giữ, trước khi đối tượng này kịp trốn ra nước ngoài. Đã có 46 nghi phạm liên quan tới vụ đánh bom ở Istanbul hôm 13/11 bị bắt giữ”, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu nói với hãng tin RT.

Một khẩu súng ngắn của những đối tượng nghi thực hiện vụ đánh bom bị thu giữ. Ảnh: Anadolu

Theo số liệu cập nhật mới nhất từ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, vụ đánh bom đã khiến 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương.

Video: Anadolu/ Twitter

Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận vụ tấn công ở Istanbul là ‘khủng bố’Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết, vụ nổ khiến hàng chục người thương vong ở Istanbul được xác nhận là một vụ tấn công khủng bố.


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 15 -11-2022 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx


U_Toantap
*****************

Tin thế giới 15-11: Tài sản Gazprom bị quốc hữu hóa; Lãnh đạo tình báo Mỹ - Nga gặp bí mật


Tin thế giới 15-11: Tài sản Gazprom bị quốc hữu hóa; Lãnh đạo tình báo Mỹ - Nga gặp bí mật - Ảnh 1.

Tỉ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Amazon - Ảnh: AMAZON

* Tỉ phú Jeff Bezos hứa sẽ cho đi phần lớn tài sản. Ông công bố quyết định cho đi phần lớn tài sản sau khi quyên tặng cho nữ ca sĩ nhạc đồng quê Dolly Parton 100 triệu USD để tặng cho các quỹ từ thiện cô lựa chọn tại giải thưởng Courage and Civility hằng năm mang tên mình.

Theo xếp hạng của tạp chí Forbes, Bezos đang là người giàu thứ 4 trên thế giới. Khối tài sản của ông trị giá 124 tỉ USD. Ông thừa nhận rằng để những mục tiêu xứng đáng nhất được hưởng lợi từ số tiền của mình cũng khó như việc xây dựng đế chế thương mại điện tử Amazon.

* Canada bắt một nhân viên gốc Trung Quốc vì nghi đánh cắp bí mật thương mại. Ngày 14-11, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết đã bắt Yuesheng Wang, 35 tuổi, nhà nghiên cứu tại Hydro-Quebec. Wang làm công việc liên quan đến vật liệu pin tại Công ty Hydro-Quebec và bị buộc tội gián điệp vì cố gắng đánh cắp bí mật thương mại để mang lại lợi ích cho Trung Quốc.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 15-11 Wang sẽ ra tòa ở Longueuil, Quebec và sẽ phải đối mặt với bốn tội danh gồm đánh cắp bí mật thương mại, sử dụng máy tính trái phép, gian lận để lấy bí mật thương mại và vi phạm lòng tin của công chức.

Wang là người Canada ở tỉnh Quebec, bị cho là phạm tội trong giai đoạn từ tháng 2-2018 đến tháng 10-2022.

* Mỹ đánh giá Nga rút khỏi thành phố Kherson có trật tự. Ngày 14-11, một quan chức cấp cao trong quân đội Mỹ tiết lộ với Hãng tin Reuters cho biết Mỹ đánh giá các lực lượng Nga đã rút lui một cách khá trật tự khỏi thành phố Kherson, miền nam Ukraine. Nguồn tin không muốn công khai danh tính.

Tin thế giới 15-11: Tài sản Gazprom bị quốc hữu hóa; Lãnh đạo tình báo Mỹ - Nga gặp bí mật - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Zelensky (giữa) đến thành phố Kherson ngày 14-11 - Ảnh: REUTERS

Báo chí phương Tây nhận định đây là thất bại lớn của các lực lượng Nga. Hôm 14-11, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tới thăm thành phố này, khẳng định: "Chúng ta đang tiến lên. Chúng ta đã sẵn sàng cho hòa bình, hòa bình cho tất cả đất nước của chúng ta".

* Ba Lan và Đức quốc hữu hóa tài sản Công ty Gazprom của Nga. Ngày 14-11, Chính phủ Ba Lan thông báo sẽ tiếp quản tài sản tại Ba Lan của Công ty khí đốt Gazprom của Nga.

Cụ thể, Ba Lan sẽ tiếp quản cổ phần của Công ty EuRoPol Gaz, chủ sở hữu đoạn tại Ba Lan của đường ống dẫn khí Yamal-Europe, một phần quan trọng của hệ thống vận chuyển khí đốt tự nhiên tại Ba Lan. Trên thực tế, Gazprom đã có 48% cổ phần của EuRoPol Gaz, trong khi 48% khác thuộc sở hữu của Công ty PGNiG của Ba Lan, còn 4% cổ phần còn lại thuộc về Gas Trading của Tập đoàn PKN Orlen.

Ngay sau quyết định của Ba Lan, Chính phủ Đức cũng tuyên bố sẽ quốc hữu hóa công ty con cũ của Gazprom là Công ty Bảo đảm năng lượng châu Âu (Sefe), còn gọi là Công ty Gazprom Germania. Theo Bộ Kinh tế Đức, việc quốc hữu hóa Sefe là do Berlin lo ngại công ty này mất khả năng thanh toán, qua đó có thể "đe dọa đến an ninh nguồn cung năng lượng của Đức".

* Mỹ truy lùng sinh viên Đại học Virginia xả súng bắn chết ba người. Một sinh viên Trường đại học Virginia đã xả súng vào tối 13-11 làm ba người thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Sáng 14-11 (giờ Mỹ), nhà chức trách kêu gọi công chúng cung cấp thông tin và đã tiến hành truy lùng nghi phạm Christopher Darnell Jones Jr - được xem là một đối tượng có vũ khí và nguy hiểm.

* Nền tảng thương mại điện tử Amazon chuẩn bị sa thải 10.000 nhân viên. Theo báo New York Times (NYT) ngày 14-11, con số này chiếm gần 1% tổng số khoảng 1,54 triệu nhân viên trên toàn thế giới của Amazon, không tính các lao động thời vụ.

Theo NYT, các vị trí bị ảnh hưởng gồm bộ phận thiết bị, bộ phận bán lẻ và nhân sự của Amazon. Mặc dù tổng số nhân viên bị sa thải có thể thay đổi, đây là đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử của Amazon. Trước đó, công ty đã có những đợt tuyển dụng lớn do việc kinh doanh trực tuyến bùng nổ do đại dịch COVID-19.

* Giám đốc CIA Mỹ gặp người đồng cấp Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ. Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã gặp người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nga (SVR) Sergei Naryshkin hôm 14-11 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn của Điện Kremlin và người phát ngôn của Nhà Trắng đều xác nhận cuộc gặp đã diễn ra. Phía Mỹ cho biết trong cuộc gặp, Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả của bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào, nguy cơ leo thang căng thẳng đối với sự ổn định chiến lược và vấn đề giam giữ một cách bất công tù nhân Mỹ ở Nga.

Mỹ khẳng định giám đốc CIA không có bất cứ cuộc thảo luận dưới bất kỳ hình thức nào về việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine, và Mỹ sẽ không liên quan đến bất cứ đàm phán hòa bình bí mật nào với Nga mà không có sự đại diện của Ukraine.

Phía Nga từ chối tiết lộ nội dung chi tiết của cuộc gặp, theo Reuters.

Ngày 15-11, thế giới tròn 8 tỉ người

2022-11-14T191551Z_1811746851_RC2QLX9TW9NP_RTRMADP_3_WORLD-POPULATION-ITALY-MATERNITY

Ảnh: REUTERS

Theo Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc, cột mốc này đánh dấu một tiềm năng vô hạn của thế giới. Nếu được khai phóng, 8 tỉ người sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng để khai phá tiềm năng của con người và xã hội.

Giám đốc điều hành UNFPA, tiến sĩ Natalia Kanem cho biết: "Đây là câu chuyện thành công, không phải kịch bản về ngày tận thế. Bất chấp tất cả những thách thức, thế giới của chúng ta là thế giới mà tỉ lệ người được giáo dục và sống lành mạnh nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây trong lịch sử".


************

Nữ nghi can đánh bom ở Istanbul là người Syria


Nữ nghi can đánh bom ở Istanbul là người Syria - Ảnh 1.

Người dự đám tang của Mukaddes Elif Topkara và Adem Topkara, hai trong số sáu nạn nhân của vụ đánh bom trên đại lộ Istiklal, ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14-11-2022 - Ảnh: REUTERS

Nghi can nhập cảnh lậu vào Thổ Nhĩ Kỳ

Vào đầu ngày 14-11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Suleyman Soylu thông báo: "Cách đây không lâu, kẻ để lại quả bom đã bị các đơn vị của Sở Cảnh sát Istanbul bắt giữ". Cảnh sát xác định nghi can là Ahlam Albashir, một nữ công dân Syria.

Vụ đánh bom ở Istanbul xảy ra ngày 13-11 ở đại lộ Istiklal, một đại lộ nổi tiếng với các cửa hàng và nhà hàng dẫn đến quảng trường Taksim.

Cảnh sát Istanbul cho biết họ đã xem xét video từ khoảng 1.200 camera an ninh và các cuộc đột kích được tiến hành ở 21 địa điểm. Có ít nhất 46 người khác cũng bị tạm giữ để thẩm vấn. Nghi can được cho là đã rời khỏi hiện trường trên một chiếc taxi sau khi để lại quả bom chứa chất nổ loại TNT trên đại lộ.

Vụ đánh bom là một lời nhắc nhở với Thổ Nhĩ Kỳ rằng các cuộc tấn công như vậy vẫn phổ biến ở đất nước này. Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu một loạt vụ đánh bom chết người từ năm 2015 đến 2017, một số do nhóm Nhà nước Hồi giáo thực hiện, số khác do các chiến binh người Kurd, những người muốn tăng quyền tự trị hoặc độc lập thực hiện.

Cảnh sát cho biết nghi can khai rằng mình được đào tạo thành một "sĩ quan tình báo đặc biệt" bởi Đảng Công nhân người Kurd và nhóm người Kurd theo Đảng Liên minh dân chủ và cánh vũ trang của họ ở Syria. Cô nhập cảnh bất hợp pháp vào Thổ Nhĩ Kỳ qua thị trấn biên giới Afrin của Syria.

Truyền hình ở Thổ Nhĩ Kỳ tường thuật cảnh nghi can bị bắt. Cảnh sát đã lục soát ngôi nhà và tịch thu được nhiều tiền mặt, vàng và một khẩu súng.

Bộ trưởng Soylu nói với các phóng viên rằng các chiến binh người Kurd được cho là đã ra lệnh giết nghi can chính để tránh bị truy ra bằng chứng có liên hệ với họ nhưng không thể kiểm chứng phát ngôn này.

Đảng Công nhân người Kurd phủ nhận

Theo báo Washington Post, dù phía Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc, Đảng Công nhân người Kurd ra tuyên bố phủ nhận họ có liên quan và khẳng định họ không nhắm mục tiêu vào dân thường.

Tại Syria, nhóm People's Defense Units - nhóm dân quân chính của người Kurd - cũng phủ nhận mọi liên hệ với nghi can. Nhóm này cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang muốn thu hút sự ủng hộ của quốc tế cho kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công mới vào miền bắc Syria trước cuộc bầu cử vào năm tới.

Bộ trưởng Nội vụ Soylu cho biết nếu không bị giam giữ, nghi can có thể đã trốn sang nước láng giềng Hy Lạp.

Ông Soylu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả đũa mạnh mẽ sau vụ đánh bom.

Ông Soylu cũng đổ lỗi cho Mỹ và cho rằng một thông điệp chia buồn từ Nhà Trắng giống như "kẻ giết người cũng là người đầu tiên xuất hiện tại hiện trường vụ án".

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ xung đột vì Mỹ hỗ trợ cho các nhóm người Kurd ở Syria.

Thống đốc Istanbul Ali Yerlikaya cho biết có 81 người phải nhập viện và 57 người đã được xuất viện sau vụ tấn công. Trong số những người còn lại, có 8 người bị thương nặng. Những người chết thuộc về 3 gia đình, trong đó có 2 trẻ em 9 tuổi và 15 tuổi.

Đại lộ Istiklal được mở lại vào lúc 6h ngày 14-11. Tại hiện trường, nhiều người để lại hoa cẩm chướng để tưởng niệm các nạn nhân trong khi đường phố được trang trí bằng hàng trăm lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đảng Công nhân người Kurd, hay PKK, đã chiến đấu trong một cuộc nổi dậy vũ trang ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1984. Cuộc xung đột đã làm hàng chục ngàn người tử vong cho đến nay.

Cả Ankara và Washington đều coi PKK là một nhóm khủng bố, nhưng họ có quan điểm khác nhau về vấn đề các nhóm người Kurd ở Syria vì những nhóm này chiến đấu chống lại IS ở Syria.

Trong những năm gần đây, ông Erdogan đã dẫn đầu một cuộc đàn áp rộng rãi nhằm vào các chiến binh cũng như các nhà lập pháp và nhà hoạt động người Kurd.


*************

Hình ảnh cuộc gặp thu hút sự chú ý của thế giới giữa ông Biden và Tập Cận Bình

VietNamNet News

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hội đàm trực tiếp tại Bali, Indonesia. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, cuộc gặp thu hút sự chú ý của thế giới.

Theo hãng tin CNN, gặp gỡ bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia, hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau rất chặt và lâu, cả hai đều cười tươi khi đứng trước quốc kỳ hai nước. 

Cả ông Joe Biden lẫn ông Tập Cận Bình đều không đeo khẩu trang khi gặp gỡ. Các phụ tá của Tổng thống Mỹ nói, cuộc gặp không hạn chế về thời gian. Tuy nhiên, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, cuộc gặp có thể diễn ra trong vài giờ hoặc lâu hơn. 

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc diễn ra tại The Mulia - một khách sạn sang trọng bên bờ biển ở Vịnh Nusa, Bali, Indonesia. 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Bên trong khách sạn Mulia, nơi diễn ra cuộc gặp. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

************

Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng chục đối tượng liên quan tới vụ đánh bom Istanbul


Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng an ninh nước này trong 24 giờ qua đã tiến hành truy quét và bắt giữ các nghi phạm liên quan tới vụ đánh bom ở Istanbul hôm 13/11.

Video được hãng tin Anadolu đăng tải cho thấy, lính đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tối 14/11 đã lùng xét những tòa nhà nghi là nơi trú ẩn của các nghi phạm thực hiện vụ đánh bom Đại lộ Istiklal ở thành phố Istanbul trước đó một ngày.

Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ lùng xét nơi trú ẩn của các nghi phạm. Ảnh: Anadolu

Sau khi khống chế các đối tượng, lực lượng đặc nhiệm đã lục soát và thu giữ một số ít vũ khí quân dụng và đạn dược.

“Kẻ lên kế hoạch cho vụ đánh bom đã bị các nhân viên an ninh bắt giữ, trước khi đối tượng này kịp trốn ra nước ngoài. Đã có 46 nghi phạm liên quan tới vụ đánh bom ở Istanbul hôm 13/11 bị bắt giữ”, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu nói với hãng tin RT.

Một khẩu súng ngắn của những đối tượng nghi thực hiện vụ đánh bom bị thu giữ. Ảnh: Anadolu

Theo số liệu cập nhật mới nhất từ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, vụ đánh bom đã khiến 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương.

Video: Anadolu/ Twitter

Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận vụ tấn công ở Istanbul là ‘khủng bố’Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết, vụ nổ khiến hàng chục người thương vong ở Istanbul được xác nhận là một vụ tấn công khủng bố.


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm