Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 21 -12-2022 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

***************



bbc.com

Việt Cộng: Bộ Chính trị 'xem xét kỷ luật Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn'


Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Thông cáo của cơ quan kiểm tra kỷ luật của Đảng Cộng sản ngày 21/2 nêu ra các vi phạm của Bộ Ngoại giao Việt Nam. 

“Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19."

"Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam."

"Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội; làm sai lệch chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giảm uy tín của tổ chức đảng và Ngành Ngoại giao.”

"Liên quan đến những vi phạm trên còn có trách nhiệm của một số cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tại các Đảng bộ: Bộ Ngoại giao; Văn phòng Chính phủ; Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Cục Quản lý xuất, nhập cảnh, Bộ Công an và một số tổ chức đảng, đảng viên khác."


Kỷ luật các đảng viên


UBKT Trung ương ngày 21/12 nói họ quyết định thi hành kỷ luật:

- Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

- Cảnh cáo Đảng ủy Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

- Khai trừ ra khỏi Đảng: Nguyễn Hồng Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản; Lý Tiến Hùng, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga; Nguyễn Lê Ngọc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia; Vũ Ngọc Minh, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola.

- Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Trần Việt Thái, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia.

- Cảnh cáo Nguyễn Hoàng Linh, Nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

- Khiển trách: Phạm Sanh Châu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ; Vũ Bình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản; Phạm Như Ý, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.


Bộ Chính trị 'kỷ luật Bộ trưởng'


UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam còn đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Ông Bùi Thanh Sơn sinh năm 1962, vào Đảng Cộng sản năm 1986.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (từ 4/2021).


***********
rfi.fr

Chiến tranh Ukraina : Tổng thống Zelensky công du Hoa Kỳ tìm kiếm viện trợ vũ khí

Thanh Hà


CHIẾN TRANH UKRAINA - HOA KỲ

Đăng ngày:

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gặp ngoại trưởng Antony Blinken tại Kiev, Ukraina, ngày 08/09/2022
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gặp ngoại trưởng Antony Blinken tại Kiev, Ukraina, ngày 08/09/2022 AP - Genya Savilov

Tổng thống Ukraina hội kiến tổng thống Mỹ tại Washington và phát biểu trước Quốc Hội  Hoa Kỳ vào chiều nay, 21/12/2022. Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraina, đây là lần đầu tiên Volodymyr Zelensky xuất ngoại và ông đã dành chuyến công du đầu tiên đến Hoa Kỳ, điểm tựa quân sự chính của Ukraina.

Chính quyền Biden chuẩn bị thông báo thêm một gói viện trợ quân sự 2 tỷ đô la cho Kiev, trong khi đó Quốc Hội mãn nhiệm đang thảo luận về kế hoạch viện trợ thêm cho Ukraina 45 tỷ đô la để đối mặt với chiến tranh.Theo lời phát ngôn viên Nhà Trắng, bà Karine Jean-Pierre, khi tiếp tổng thống Zelensky tại phòng Bầu Dục vào thời điểm Ukraina trải qua đúng 300 ngày chiến tranh, chính quyền Biden muốn đưa ra một thông điệp mạnh mẽ,đó là nước Mỹ luôn sát cánh với Ukraina « khi nào còn cần ».

Thông tín viên Guillaume Naudin từ thủ đô Washington cho biết thêm về chương trình nghị sự của ông Zelensky tại Washington, mà mục đích duy nhất là thuyết phục Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraina.

« Nga đã xâm chiếm Ukraina từ 300 ngày qua, và cũng từ 300 ngày qua Mỹ liên tục hỗ trợ Ukraina cả về kinh tế lẫn quân sự. Cuộc gặp đầu tiên giữa tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden với Volodymyr Zelensky từ đầu cuộc chiến nhằm chứng minh đây là một sự yểm trợ vững mạnh. Mỹ không chỉ hỗ trợ Ukraina bằng lời nói mà qua việc cung cấp trang thiết bị cho quốc gia đang phải đối mặt với chiến tranh. Washington sẽ thông báo thêm một khoản viện trợ gần 2 tỷ đô la cho Kiev, trong đó bao gồm cả việc cung cấp các dàn tên lửa Patriot. Đây là loại tên lửa chống tên lửa tầm xa giúp Ukraina kháng cự trước các trận mưa bom mà Washington gọi là những đợt tấn công « man rợ » nhắm vào các nhà máy điện lực của Ukraina. Dân Ukraina bị mất điện trong những ngày mùa đông lạnh giá.

Sau cuộc hội đàm vào đầu giờ chiều nay, lãnh đạo hai nước sẽ họp báo chung. Volodymyr Zelensky sau đó sẽ phát biểu tại Quốc Hội lưỡng viện. Không phải tình cờ mà các bên đã chọn thời điểm này. Tổng thống Ukraina tiếp xúc với các dân biểu Mỹ vào lúc Quốc Hội  thảo luận về chương trình tài trợ thêm 45 tỷ đô la cho Ukraina. Trong khóa tới, các thượng nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ vừa được bầu lên đã báo trước không có chuyện "nhắm mắt" viện trợ cho Ukraina. Do vậy ông Zelensky đến đây là để trực tiếp thuyết phục số nghị sĩ này hãy tiếp tục giúp đỡ Kiev ».


************

rfi.fr

Tổng thống Macron: Pháp sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraina

Phan Minh

Trong trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Pháp TF1/LCI tối qua, 20/12/2022, tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Paris gần đây đã giao các bệ phóng và dàn tên lửa Crotale cho Ukraina và sẽ tiếp tục giao vũ khí cho Kiev vào đầu năm tới.

Theo AFP, nguyên thủ quốc gia Pháp cho biết đang làm việc cùng bộ trưởng Quân Lực Sébastien Lecornu để Paris có thể cung cấp thêm vũ khí và đạn dược trong quý một năm 2023 để Ukraina có thể tự vệ trước các cuộc oanh kích của quân đội Nga.

Trong số những vũ khí được giao, dự kiến sẽ tiếp tục có những khẩu pháo Caesar. Tổng thống Macron đã không nêu ra số liệu cụ thể nào, bởi đơn đặt hàng này còn "phụ thuộc vào các cuộc thảo luận" với Đan Mạch. Paris hiện có kế hoạch cung cấp thêm cho Kiev từ 6 đến 12 khẩu pháo Caesar, lấy từ một đơn đặt hàng vốn dành cho Copenhagen.

Kể từ khi chiến tranh Ukraina nổ ra vào tháng 2, Pháp đã cung cấp cho Kiev 18 khẩu pháo Caesar 155 mm có tầm bắn 40 km, được lắp trên xe tải quân sự, cùng với tên lửa chống tăng và phòng không…

Ngoài ra, ông Macron cũng tái khẳng định quan điểm của ông rằng mặc dù điều quan trọng nhất hiện nay là bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraina, cho sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này, nhưng Nga cũng cần phải được bảo đảm an ninh với tư cách là một bên sẽ tham gia hiệp ước đình chiến và hòa bình. Phát biểu này của tổng thống Pháp từng bị chỉ trích kịch liệt tại một số nước Đông Âu
************

bbc.com

Tổng thống Zelensky có thể đến Washington vào ngày 21/12, theo truyền thông Mỹ



  • Tác giả, Gareth Evans từ Washington & George Wright từ London
  • Vai trò, BBC News

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến đi bất ngờ đến thành phố Bakhmut ở tiền tuyến vào hôm thứ Ba 20/12

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh,

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến đi bất ngờ đến thành phố Bakhmut ở tiền tuyến vào hôm thứ Ba 20/12

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có kế hoạch đi đến Washington vào ngày thứ Tư 21/12, theo các nguồn tin nắm vấn đề cho hay.

Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi Nga xâm lược vào tháng Hai vừa qua. Ông Zelensky có thể có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, các quan chức giấu tên nói với truyền thông Mỹ.

Hiện không có xác nhận chính thức về chuyến đi hoặc kế hoạch. Chuyến đi này sẽ vấp phải nhiều vấn đề về an ninh, đồng nghĩa các kế hoạch có thể thay đổi mà chỉ được báo trước trong thời gian rất ngắn.

Trong một lá thư ngày thứ Ba 20/12, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã kêu gọi các thành viên Quốc hội tham dự đêm ngày thứ Tư 21/12.

"Hãy có mặc vì sự tập trung đặc biệt dành cho nền dân chủ," bà viết, mà không nêu thêm chi tiết.

Ông Zelensky thường tiếp đón các lãnh đạo nước ngoài tại thủ đô Kyiv, và đã đi thăm binh sĩ tại các nơi trên khắp Ukraine. Ông đã có chuyến đi không được thông báo trước đến thành phố Bakhmut ở tiền tuyến vào ngày thứ Ba 20/12.

Tổng thống Ukraine cũng thường xuyên điện đàm với các lãnh đạo thế giới và qua video call, thường từ văn phòng của ông tại Kyiv.

Nếu diễn ra, thì đây sẽ là chuyến đi đến nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi cuộc chiến tranh bùng phát, và cũng phát đi tín hiệu về tầm quan trọng trong mối quan hệ giữa Ukraine và Mỹ, hiện là quốc gia đi đầu trong viện trợ vũ khí cho Kyiv.

Về tổng chi tiêu dành cho sự hỗ trợ quân sự trực tiếp kể từ cuộc xung đột bắt đầu, thì đến nay, Mỹ đã cam kết 18,5 tỷ USD, hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia nào khác (số liệu tính đến ngày 20/11).

Tổng thống Zelensky đã kêu gọi có thêm nguồn viện trợ, và cho biết chi phí phòng vệ của Ukraine hàng tháng là khoảng 5 tỷ USD.

Mới đây nhất, truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe BIden đang cân nhắc cung cấp dàn tên lửa Patriot cho Ukraine, có thể giúp quốc gia này bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm chống lại các cuộc tấn công từ Nga.

Nga cũng đã nhắm đến cơ sở hạ tầng năng lược của Ukraine, khiến hàng triệu người bị mất điện khi nhiệt độ mùa đông rớt xuống ngưỡng âm vài độ C. Hôm thứ Ba 20/12, Tổng thống Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ đến thành phố tiền tuyến Bakhmut, nơi quân đội Ukraine và Nga đã chiến đấu dữ dội trong hàng tháng qua.

Ông Zelensky đã gặp gỡ các binh sĩ và trao thưởng cho họ, văn phòng tổng thống cho biết. Chuyến đi này là một dấu hiệu quan trọng cho thấy sức phản kháng, và cũng biểu trưng cho sự hậu thuẫn đối với lực lượng quân đội Ukraine, những người đã tham gia vào một số cuộc chiến đấu dữ dội nhất trong những tuần gần đây.

Các binh lính đã trao cho ông Zelenksy quốc kỳ Ukraine với tên của họ được ký bên trên, và nói ông Zelensky trao cho Tổng thống Biden và Quốc hội Mỹ, trong một khoảnh khắc được máy quay ghi lại.

Văn phòng Tổng thống Zelensky chưa chính thức bình luận về bất kỳ chuyến đi nào đến Mỹ có thể có.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh,

Tổng thống Vladimir Putin trao huân chương cho Trung sĩ Lev Makeyev thuộc lực lượng Hộ binh Quốc gia tại Điện Kremlin

Cùng ngày tại Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin cũng trao huân chương cho những người tham gia vào cuộc xâm lược của Nga nhằm vào Ukraine.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/02, quân đội Mỹ ước tính ít nhất 100.000 người Nga và 100.000 binh lính Ukraine đã bị giết hoặc bị thương, cùng với khoảng 40.000 dân thường thiệt mạng.

Theo Liên Hiệp Quốc, thì có khoảng 7,8 triệu người đã phải rời Ukraine, tìm đường tị nạn trên khắp châu Âu, bao gồm Nga. Tuy nhiên, con số này không bao gồm những người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa nhưng vẫn còn ở Ukraine.

***********

bbc.com

Tỷ phú Elon Musk sẽ thôi làm CEO Twitter khi có người thay thế



  • Tác giả, Monica Miller
  • Vai trò, BBC News Singapore

Elon Musk

Nguồn hình ảnh, Reuters

Elon Musk tuyên bố ông sẽ từ chức giám đốc điều hành của Twitter khi ông tìm được “ai đó đủ ngớ ngẩn để nhận công việc này.”

Vị tỷ phú đã hứa sẽ làm theo kết quả của một cuộc khảo sát ý kiến trên Twitter, theo đó 57,5% người dùng bỏ phiếu “có” cho câu hỏi ông Musk có nên từ chức không.

Ông nói ông sẽ vẫn điều hành các đội phần mềm và máy chủ sau khi tìm được người thay thế.

Đã có rất nhiều ý kiến chỉ trích về những thay đổi ở Twitter kể từ khi ông mua lại hãng này.

Bỏ qua Twitter tin, 1

Chụp lại video, Cảnh báo: BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Cuối Twitter tin, 1

Kể từ khi ông Musk mua mạng xã hội hồi tháng Mười, ông đã sa thải một nửa nhân viên và tìm cách thực hiện tính năng bán dấu xanh cho người dùng.

Các tổ chức dân sự đã chỉ trích cách làm của ông trong việc điều tiết nội dung đăng trên Twitter, cáo buộc ông đã có các bước để tăng ngôn ngữ thù hận và đưa thông tin sai lệch.

Hôm thứ Sáu, ông Musk bị LHQ và Châu Âu lên án vì quyết định ngưng tài khoản Twitter của một số nhà báo đưa tin về hãng này.

Đây là lần đầu tiên vị tỷ phú đã lên tiếng sau cuộc khảo sát ý kiến hôm Chủ Nhật về việc ông có nên từ chức hay không. Hơn 17,5 triệu người dùng đã bỏ phiếu, và 42,5% đã nói ông không nên từ chức.

Bỏ qua Twitter tin, 2

Chụp lại video, Cảnh báo: BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Cuối Twitter tin, 2

Tìm được người kế nhiệm quản lý Twitter sẽ là một thách thức, ông Musk nói.

Sau khi sa thải nhân viên tháng trước, vị tỷ phú được cho là thông báo cho những nhân viên còn lại rằng hãng mà ông vừa mua sẽ “có dòng tiền mặt âm tới vài tỷ đô la” năm 2023 và “việc vỡ nợ không phải là điều không thể”.

Một số người đồn đoán rằng người đồng sáng lập Twitter ông Jack Dorsey sẽ có thể quay lại quản lý hãng. Ông từ chức CEO hồi tháng 11/2021.

Một số tên tuổi khác được nhắc tới gồm Sheryl Sandberg, cựu CEO Facebook; Sriram Krishnan, kỹ sư và người thân tín của ông Musk và Jared Kushner, cựu cố vấn và con rể của ông Donald Trump.

Trước đây, ông Musk luôn làm theo ý kiến của Twitter. Ông rất hay trích dẫn câu bằng tiếng Latin vox populi, vox dei  tạm dịch là “tiếng nói của người dân là tiếng nói của Chúa”.

Nhưng hôm thứ Ba, ông xác nhận trong tương lai Twitter sẽ chỉ cho phép những người dùng có dấu xanh và trả tiền được bỏ phiếu trong các cuộc khảo sát.

Ông đưa ra xác nhận này sau khi một người dùng nói rằng nhiều tài khoản ảo đã bỏ phiếu trong cuộc khảo sát vừa qua. Ông Musk nói cáo buộc này thật “thú vị”.

Tính năng cấp dấu xanh cho người dùng trả tiền được triển khai lần thứ hai hồi tuần trước sau khi bị tạm ngưng lần một.

Với dịch vụ này, người dùng phải trả 8$ một tháng, hay 11$ với những ai dùng Twitter trên các thiết bị Apple, và người dùng được cấp dấu xanh.

Trước đó, dấu xanh được dùng như “chứng nhận” người dùng chân thực và được cấp miễn phí.

Từ nhiều tuần nay, các nhà đầu tư đã kêu gọi ông Musk từ chức CEO Twitter. Họ nói ông sao nhãng khỏi trách nhiệm điều hành hãng xe hơi Tesla.

Giá cổ phiếu của công ty xe chạy điện đã rớt hơn 65% trong năm qua.

Ông Musk đã bán cổ phiếu Tesla trị giá hàng tỷ đôla để có tiền mua lại Twitter, góp phần hạ thấp cho giá cổ phiếu.

“Cuối cùng thì cũng có một bước đi đúng hướng để chấm dứt tình hình như ác mộng này cho các nhà đầu tư Tesla,” Dan Ives từ hãng đầu tư Wedbush Securities sau câu tweet của Musk hôm thứ Ba.

**********

Tổng thống Zelensky bất ngờ ra tiền tuyến

Đông A

Tổng thống Zelensky bất ngờ ra tiền tuyến - ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao huân chương cho một quân nhân ở Bakhmut, vùng Donetsk ngày 20.12

reuters

Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20.12 đã có chuyến thăm bất ngờ tới thành phố Bakhmut ở vùng Donetsk, nơi đang bị Nga bao vây. Thành phố này đã hứng chịu các cuộc tấn công không ngừng trong vài tháng qua.

Văn phòng của Tổng thống Zelensky cho biết ông đã gặp, nói chuyện và trao huân chương cho các quân nhân Ukraine.

"Tôi muốn ước rằng chúng ta có ánh sáng, nhưng tình hình khó khăn đến mức có ánh sáng rồi lại không có ánh sáng. Điều quan trọng là vẫn giữ được ánh sáng trong lòng chúng ta", truyền thông địa phương dẫn lời ông Zelensky nhắc đến các cuộc tấn công vào lưới điện của Ukraine.

"Bakhmut là pháo đài phía đông của Ukraine", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar, người cũng đến thăm Bakhmut, cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

"Ngày mai là đông phân và đêm sẽ ngắn lại. Đêm đen tối nhất sẽ kết thúc với bình minh chiến thắng của chúng ta", bà Malyar viết.


Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 299 có diễn biến gì nóng?

Ukraine vẫn kiểm soát Bakhmut sau 300 ngày Nga thực hiện chiến dịch quân sự, cản trở mục tiêu của Moscow là kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk và vùng Donbass rộng lớn hơn.

Tuy nhiên, ông Zelensky hồi đầu tháng cáo buộc rằng những nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát Bakhmut – nơi có dân số 70.000-80.000 người trước xung đột và hiện giảm xuống còn gần 10.000 người – đã biến nơi đây thành đống đổ nát.

Nếu kiểm soát được Bakhmut, Nga sẽ cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra một con đường cho các lực lượng Nga tiến về phía Kramatorsk và Sloviansk, những thành trì quan trọng của Ukraine trong khu vực.

Al Jazeera nhận định chuyến thăm của ông Zelensky "có ý nghĩa quan trọng" do sự khốc liệt của trận chiến giành Bakhmut và sẽ "thúc đẩy tinh thần" của lực lượng Ukraine đóng quân ở đó.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cùng ngày cho biết tình hình ở 4 vùng ở Ukraine mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập - bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia - là "cực kỳ khó khăn".


*************

voatiengviet.com

Putin: Tình hình ‘cực kỳ cam go’ ở các vùng Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine

VOA News

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/12 nói tình hình tại 4 khu vực của Ukraine mà ông tuyên bố đã sáp nhập vào đầu năm nay là “cực kỳ cam go”.

Phát biểu trước các thành viên của cơ quan an ninh Nga, ông Putin nhấn mạnh đến các khu vực Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine, cũng như Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam.

“Những người sống ở đó, công dân Nga, trông cậy vào các bạn, vào sự bảo vệ của các bạn,” ông Putin nói.

Nga chưa bao giờ kiểm soát hoàn toàn bất kỳ khu vực nào trong bốn khu vực nằm trong tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9 của ông Putin. Động thái sáp nhập của ông đã bị cộng đồng quốc tế bác bỏ.

Ngày 20/12, ông Putin kêu gọi cơ quan an ninh hàng đầu của Nga, FSB, tăng cường giám sát tại biên giới và trong nước để chống lại các mối đe dọa mới từ nước ngoài và những kẻ phản bội trong nước.

Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi ông có chuyến thăm hiếm hoi tới Minsk, ca ngợi những lợi ích của việc hợp tác với đồng minh láng giềng Belarus, làm dấy lên lo ngại ở Kyiv rằng các kế hoạch cho một cuộc tấn công chung trên bộ đang được thực hiện.

Chỉ huy lực lượng chung Ukraine Serhiy Nayev cho biết ông tin rằng cuộc gặp của ông Putin với người đồng cấp Belarus bàn về “sự gây hấn hơn nữa đối với Ukraine và sự tham gia rộng rãi hơn của các lực lượng vũ trang Belarus trong chiến dịch chống lại Ukraine, đặc biệt, theo quan điểm của chúng tôi, cũng trên thực địa.”

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhiều lần nói rằng ông không có ý định đưa quân vào Ukraine, sau khi cung cấp cho quân đội Nga bàn đạp cho cuộc xâm lược vào tháng Hai năm nay.

“Nga không muốn chiếm cứ bất kỳ ai,” ông Putin nói trong cuộc họp báo. “Việc này đơn giản là không có ích lợi gì... Đây không phải là một vụ thâu tóm, mà là vấn đề cân chỉnh chính sách.”

Khi được hỏi về bình luận này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói nên xem chuyện này là “đỉnh cao của sự châm biếm”, vì nó “đến từ một nhà lãnh đạo đang tìm cách ngay lúc này, ngay bây giờ, để tiếp thu một cách bạo lực nước láng giềng hòa bình của mình”.

Ông Price nói thêm rằng Washington sẽ tiếp tục theo dõi sát sao liệu Belarus có hỗ trợ thêm cho ông Putin hay không và sẽ đáp trả “thích đáng” nếu điều đó xảy ra.

Điện Kremlin đã bác bỏ ý kiến cho rằng ông Putin muốn thúc đẩy Belarus đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc xung đột. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng những tin tức như vậy là “vô căn cứ” và “ngu ngốc”.

Không một nhà báo nào có mặt tại cuộc họp hôm 19/12 hỏi ông Putin hay ông Lukashenko về cuộc chiến.

Cả hai nhà lãnh đạo đều giới hạn câu trả lời của họ xoay quanh sự liên kết kinh tế và phòng thủ ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ và sự phấn khích của trận chung kết bóng đá World Cup vào Chủ Nhật 18/12 tại Qatar.

Chuyến thăm diễn ra vài giờ sau một đợt tấn công bằng máy bay không người lái khác của Nga nhắm vào Kyiv, trong đó Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 30 máy bay không người lái. Ít nhất 3 người bị thương và 9 tòa nhà bị hư hại trong cuộc tấn công vào khu vực thủ đô Ukraine, vụ tấn công thứ ba của Nga trong vòng 6 ngày. Hàng loạt cuộc tấn công mới nhất dường như nhắm vào việc phá hủy mạng lưới năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện diện rộng giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo dưới 0 độ C.


************

Trung Quốc thông báo tập trận hải quân chung với Nga


Quân đội Trung Quốc cho biết sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung với Nga nhằm tăng cường hợp tác sâu sắc hơn nữa giữa hai nước.

Các hạm đội hải quân Nga và Trung Quốc tham gia tập trận chung ở phía đông biển Hoa Đông ngày 23/22/2021. Ảnh: China News Service

Theo AP, Bộ Tư lệnh quân khu miền đông thuộc quân đội Trung Quốc (PLA) hôm 19/12 ra một thông cáo ngắn cho hay, các hoạt động tập trận hải quân chung giữa nước này với Nga sẽ được tổ chức ở ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, phía nam thành phố Thượng Hải từ ngày 21 – 27/12.

“Cuộc tập trận chung này nhằm thể hiện quyết tâm và khả năng của hai bên trong việc cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải … và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác, phối hợp chiến lược toàn diện Trung – Nga thời kỳ mới”, trích thông cáo của PLA.

Trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ về nhiều vấn đề, Trung Quốc đã tuyên bố tình hữu nghị “không giới hạn” với Nga.

Trung Quốc hiện vẫn là bạn hàng năng lượng lớn của Nga. Các nguồn tin cho biết, Moscow đang bán cho Bắc Kinh dầu mỏ và khí đốt với mức giá chiết khấu cao.


***********

Mỹ nói nội bộ Nga bất đồng về chiến dịch ở Ukraine


Thứ ba, 20/12/2022, 23:44 (GMT+7)

Quan chức Mỹ cho rằng đang có những quan điểm khác nhau ở Nga về việc có nên mở chiến dịch tấn công mới tại Ukraine hay không.

"Tôi nghĩ có một số người ở Nga theo đuổi ý định mở các đợt tấn công mới ở Ukraine. Và cũng có những người hoài nghi về khả năng của Nga để thực hiện điều đó", một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời báo giới tại Washington hôm nay.

Theo quan chức này, Nga đang thiếu thốn "đáng kể" đạn dược, dẫn đến rắc rối nghiêm trọng dọc theo chiến tuyến ở Ukraine, và những quân nhân dự bị được Moskva triệu tập để tham gia lực lượng chiến đấu thường không phải là các đơn vị "có tính gắn kết".

"Có rất nhiều vấn đề người Nga đang phải giải quyết, như đảm bảo đủ thiết bị, đạn dược cần thiết, gây hạn chế đến những gì họ có thể muốn thực hiện", quan chức Mỹ nói.

Người này tái khẳng định Washington luôn ủng hộ Kiev bất kể kịch bản nào xảy ra, cho rằng chiến dịch giành lại lãnh thổ của các lực lượng Ukraine sẽ không chững lại vì thời tiết và Nga nên tính thêm cả yếu tố này.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Cựu quân nhân Nga được động viên tại bán đảo Crimea, tập trung ở thành phố Sevastopol ngày 27/9. Ảnh: AFP

Cựu quân nhân Nga được động viên tại bán đảo Crimea, tập trung ở thành phố Sevastopol ngày 27/9. Ảnh: AFP

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny tuần trước cảnh báo Nga đang tập hợp 200.000 binh sĩ để mở một đợt phản công lớn. Đợt phản công này có thể là từ miền đông, miền nam Ukraine, thậm chí là Belarus, vào miền bắc Ukraine, khả năng cao là trong mùa xuân 2023.

Tướng Andrii Kovalchuk, được coi là "kiến trúc sư trưởng" cho chiến dịch phản công của Kiev ở miền nam, khẳng định quân đội Ukraine sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn so với thời điểm chiến sự bùng phát ngày 24/2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/12 đã họp với các tướng quân đội về định hướng sắp tới cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong số các tướng tham gia có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

Điện Kremlin hôm nay cho biết ông Putin sẽ họp với các quan chức quốc phòng Nga trong ngày 21/12 để tổng kết hoạt động của các lực lượng vũ trang Nga năm 2022 và vạch ra nhiệm vụ cho năm 2023.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 9 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 9 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)


***********

voatiengviet.com

Nổ đường ống khí đốt ở Nga, ba người chết

Reuters

Một vụ nổ đã xé toạc đường ống dẫn khí đốt ở miền trung nước Nga, làm thiệt mạng ba người và làm gián đoạn việc vận chuyển lượng khí đốt vốn đã ít ỏi của Nga vẫn đang chảy đến châu Âu, các quan chức địa phương cho biết hôm 20/12.

Dòng khí đốt đi qua một phần đường ống Urengoi-Pomary-Uzhhorod vốn đưa khí đốt từ Bắc Cực của Nga đến châu Âu qua ngả Ukraine đã bị tạm dừng kể từ 1h50 chiều, giờ địa phương, các quan chức địa phương cho biết trên Telegram.

Oleg Nikolayev, thống đốc Cộng hòa Chuvashia, nói trên đài truyền hình nhà nước rằng ba người thực hiện công việc bảo dưỡng đã chết trong vụ nổ, trong khi một người khác là tài xế ‘đang bị sốc’.

Ông cho biết không rõ khi nào dòng khí đốt qua đường ống sẽ hoạt động trở lại và giới chức đang cố gắng giải quyết vấn đề.

Bộ Tình trạng khẩn cấp khu vực Chuvashia cho biết vụ nổ đã xé toạc đường ống vốn đang được bảo trì theo kế hoạch gần làng Kalinino, cách thành phố Kazan ven sông Volga khoảng 150 km về phía tây. Cơ quan này cho biết ngọn lửa khí đốt từ vụ nổ đã được dập tắt.

Đường ống này, được xây dựng vào những năm 1980, đi vào lãnh thổ Ukraine qua điểm đặt đồng hồ đo Sudzha, hiện là tuyến đường chính để đưa khí đốt Nga đến châu Âu.

Giá khí đốt của châu Âu đã vọt lên trong năm nay sau khi Nga cắt giảm xuất khẩu khí đốt qua đường ống dẫn chính vào Đức, chỉ còn để lại các đường ống qua ngả Ukraine để vận chuyển khí đốt của Nga cho người tiêu dùng châu Âu.

Trụ sở chính của hãng sản khí đốt thuộc sở hữu nhà nước Gazprom và chi nhánh địa phương của Gazprom đã không phản hồi ngay lập tức các câu hỏi của Reuters.

Gazprom trước đó cho biết họ dự kiến sẽ bơm 43 triệu mét khối khí đốt đến châu Âu qua ngả Ukraine qua điểm Sudzha trong 24 giờ tới, với lượng khí đốt bằng mức của những ngày gần đây.


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 21 -12-2022 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

***************



bbc.com

Việt Cộng: Bộ Chính trị 'xem xét kỷ luật Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn'


Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Thông cáo của cơ quan kiểm tra kỷ luật của Đảng Cộng sản ngày 21/2 nêu ra các vi phạm của Bộ Ngoại giao Việt Nam. 

“Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19."

"Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam."

"Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội; làm sai lệch chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giảm uy tín của tổ chức đảng và Ngành Ngoại giao.”

"Liên quan đến những vi phạm trên còn có trách nhiệm của một số cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tại các Đảng bộ: Bộ Ngoại giao; Văn phòng Chính phủ; Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Cục Quản lý xuất, nhập cảnh, Bộ Công an và một số tổ chức đảng, đảng viên khác."


Kỷ luật các đảng viên


UBKT Trung ương ngày 21/12 nói họ quyết định thi hành kỷ luật:

- Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

- Cảnh cáo Đảng ủy Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

- Khai trừ ra khỏi Đảng: Nguyễn Hồng Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản; Lý Tiến Hùng, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga; Nguyễn Lê Ngọc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia; Vũ Ngọc Minh, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola.

- Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Trần Việt Thái, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia.

- Cảnh cáo Nguyễn Hoàng Linh, Nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

- Khiển trách: Phạm Sanh Châu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ; Vũ Bình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản; Phạm Như Ý, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.


Bộ Chính trị 'kỷ luật Bộ trưởng'


UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam còn đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Ông Bùi Thanh Sơn sinh năm 1962, vào Đảng Cộng sản năm 1986.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (từ 4/2021).


***********
rfi.fr

Chiến tranh Ukraina : Tổng thống Zelensky công du Hoa Kỳ tìm kiếm viện trợ vũ khí

Thanh Hà


CHIẾN TRANH UKRAINA - HOA KỲ

Đăng ngày:

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gặp ngoại trưởng Antony Blinken tại Kiev, Ukraina, ngày 08/09/2022
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gặp ngoại trưởng Antony Blinken tại Kiev, Ukraina, ngày 08/09/2022 AP - Genya Savilov

Tổng thống Ukraina hội kiến tổng thống Mỹ tại Washington và phát biểu trước Quốc Hội  Hoa Kỳ vào chiều nay, 21/12/2022. Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraina, đây là lần đầu tiên Volodymyr Zelensky xuất ngoại và ông đã dành chuyến công du đầu tiên đến Hoa Kỳ, điểm tựa quân sự chính của Ukraina.

Chính quyền Biden chuẩn bị thông báo thêm một gói viện trợ quân sự 2 tỷ đô la cho Kiev, trong khi đó Quốc Hội mãn nhiệm đang thảo luận về kế hoạch viện trợ thêm cho Ukraina 45 tỷ đô la để đối mặt với chiến tranh.Theo lời phát ngôn viên Nhà Trắng, bà Karine Jean-Pierre, khi tiếp tổng thống Zelensky tại phòng Bầu Dục vào thời điểm Ukraina trải qua đúng 300 ngày chiến tranh, chính quyền Biden muốn đưa ra một thông điệp mạnh mẽ,đó là nước Mỹ luôn sát cánh với Ukraina « khi nào còn cần ».

Thông tín viên Guillaume Naudin từ thủ đô Washington cho biết thêm về chương trình nghị sự của ông Zelensky tại Washington, mà mục đích duy nhất là thuyết phục Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraina.

« Nga đã xâm chiếm Ukraina từ 300 ngày qua, và cũng từ 300 ngày qua Mỹ liên tục hỗ trợ Ukraina cả về kinh tế lẫn quân sự. Cuộc gặp đầu tiên giữa tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden với Volodymyr Zelensky từ đầu cuộc chiến nhằm chứng minh đây là một sự yểm trợ vững mạnh. Mỹ không chỉ hỗ trợ Ukraina bằng lời nói mà qua việc cung cấp trang thiết bị cho quốc gia đang phải đối mặt với chiến tranh. Washington sẽ thông báo thêm một khoản viện trợ gần 2 tỷ đô la cho Kiev, trong đó bao gồm cả việc cung cấp các dàn tên lửa Patriot. Đây là loại tên lửa chống tên lửa tầm xa giúp Ukraina kháng cự trước các trận mưa bom mà Washington gọi là những đợt tấn công « man rợ » nhắm vào các nhà máy điện lực của Ukraina. Dân Ukraina bị mất điện trong những ngày mùa đông lạnh giá.

Sau cuộc hội đàm vào đầu giờ chiều nay, lãnh đạo hai nước sẽ họp báo chung. Volodymyr Zelensky sau đó sẽ phát biểu tại Quốc Hội lưỡng viện. Không phải tình cờ mà các bên đã chọn thời điểm này. Tổng thống Ukraina tiếp xúc với các dân biểu Mỹ vào lúc Quốc Hội  thảo luận về chương trình tài trợ thêm 45 tỷ đô la cho Ukraina. Trong khóa tới, các thượng nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ vừa được bầu lên đã báo trước không có chuyện "nhắm mắt" viện trợ cho Ukraina. Do vậy ông Zelensky đến đây là để trực tiếp thuyết phục số nghị sĩ này hãy tiếp tục giúp đỡ Kiev ».


************

rfi.fr

Tổng thống Macron: Pháp sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraina

Phan Minh

Trong trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Pháp TF1/LCI tối qua, 20/12/2022, tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Paris gần đây đã giao các bệ phóng và dàn tên lửa Crotale cho Ukraina và sẽ tiếp tục giao vũ khí cho Kiev vào đầu năm tới.

Theo AFP, nguyên thủ quốc gia Pháp cho biết đang làm việc cùng bộ trưởng Quân Lực Sébastien Lecornu để Paris có thể cung cấp thêm vũ khí và đạn dược trong quý một năm 2023 để Ukraina có thể tự vệ trước các cuộc oanh kích của quân đội Nga.

Trong số những vũ khí được giao, dự kiến sẽ tiếp tục có những khẩu pháo Caesar. Tổng thống Macron đã không nêu ra số liệu cụ thể nào, bởi đơn đặt hàng này còn "phụ thuộc vào các cuộc thảo luận" với Đan Mạch. Paris hiện có kế hoạch cung cấp thêm cho Kiev từ 6 đến 12 khẩu pháo Caesar, lấy từ một đơn đặt hàng vốn dành cho Copenhagen.

Kể từ khi chiến tranh Ukraina nổ ra vào tháng 2, Pháp đã cung cấp cho Kiev 18 khẩu pháo Caesar 155 mm có tầm bắn 40 km, được lắp trên xe tải quân sự, cùng với tên lửa chống tăng và phòng không…

Ngoài ra, ông Macron cũng tái khẳng định quan điểm của ông rằng mặc dù điều quan trọng nhất hiện nay là bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraina, cho sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này, nhưng Nga cũng cần phải được bảo đảm an ninh với tư cách là một bên sẽ tham gia hiệp ước đình chiến và hòa bình. Phát biểu này của tổng thống Pháp từng bị chỉ trích kịch liệt tại một số nước Đông Âu
************

bbc.com

Tổng thống Zelensky có thể đến Washington vào ngày 21/12, theo truyền thông Mỹ



  • Tác giả, Gareth Evans từ Washington & George Wright từ London
  • Vai trò, BBC News

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến đi bất ngờ đến thành phố Bakhmut ở tiền tuyến vào hôm thứ Ba 20/12

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh,

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến đi bất ngờ đến thành phố Bakhmut ở tiền tuyến vào hôm thứ Ba 20/12

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có kế hoạch đi đến Washington vào ngày thứ Tư 21/12, theo các nguồn tin nắm vấn đề cho hay.

Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi Nga xâm lược vào tháng Hai vừa qua. Ông Zelensky có thể có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, các quan chức giấu tên nói với truyền thông Mỹ.

Hiện không có xác nhận chính thức về chuyến đi hoặc kế hoạch. Chuyến đi này sẽ vấp phải nhiều vấn đề về an ninh, đồng nghĩa các kế hoạch có thể thay đổi mà chỉ được báo trước trong thời gian rất ngắn.

Trong một lá thư ngày thứ Ba 20/12, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã kêu gọi các thành viên Quốc hội tham dự đêm ngày thứ Tư 21/12.

"Hãy có mặc vì sự tập trung đặc biệt dành cho nền dân chủ," bà viết, mà không nêu thêm chi tiết.

Ông Zelensky thường tiếp đón các lãnh đạo nước ngoài tại thủ đô Kyiv, và đã đi thăm binh sĩ tại các nơi trên khắp Ukraine. Ông đã có chuyến đi không được thông báo trước đến thành phố Bakhmut ở tiền tuyến vào ngày thứ Ba 20/12.

Tổng thống Ukraine cũng thường xuyên điện đàm với các lãnh đạo thế giới và qua video call, thường từ văn phòng của ông tại Kyiv.

Nếu diễn ra, thì đây sẽ là chuyến đi đến nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi cuộc chiến tranh bùng phát, và cũng phát đi tín hiệu về tầm quan trọng trong mối quan hệ giữa Ukraine và Mỹ, hiện là quốc gia đi đầu trong viện trợ vũ khí cho Kyiv.

Về tổng chi tiêu dành cho sự hỗ trợ quân sự trực tiếp kể từ cuộc xung đột bắt đầu, thì đến nay, Mỹ đã cam kết 18,5 tỷ USD, hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia nào khác (số liệu tính đến ngày 20/11).

Tổng thống Zelensky đã kêu gọi có thêm nguồn viện trợ, và cho biết chi phí phòng vệ của Ukraine hàng tháng là khoảng 5 tỷ USD.

Mới đây nhất, truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe BIden đang cân nhắc cung cấp dàn tên lửa Patriot cho Ukraine, có thể giúp quốc gia này bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm chống lại các cuộc tấn công từ Nga.

Nga cũng đã nhắm đến cơ sở hạ tầng năng lược của Ukraine, khiến hàng triệu người bị mất điện khi nhiệt độ mùa đông rớt xuống ngưỡng âm vài độ C. Hôm thứ Ba 20/12, Tổng thống Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ đến thành phố tiền tuyến Bakhmut, nơi quân đội Ukraine và Nga đã chiến đấu dữ dội trong hàng tháng qua.

Ông Zelensky đã gặp gỡ các binh sĩ và trao thưởng cho họ, văn phòng tổng thống cho biết. Chuyến đi này là một dấu hiệu quan trọng cho thấy sức phản kháng, và cũng biểu trưng cho sự hậu thuẫn đối với lực lượng quân đội Ukraine, những người đã tham gia vào một số cuộc chiến đấu dữ dội nhất trong những tuần gần đây.

Các binh lính đã trao cho ông Zelenksy quốc kỳ Ukraine với tên của họ được ký bên trên, và nói ông Zelensky trao cho Tổng thống Biden và Quốc hội Mỹ, trong một khoảnh khắc được máy quay ghi lại.

Văn phòng Tổng thống Zelensky chưa chính thức bình luận về bất kỳ chuyến đi nào đến Mỹ có thể có.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh,

Tổng thống Vladimir Putin trao huân chương cho Trung sĩ Lev Makeyev thuộc lực lượng Hộ binh Quốc gia tại Điện Kremlin

Cùng ngày tại Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin cũng trao huân chương cho những người tham gia vào cuộc xâm lược của Nga nhằm vào Ukraine.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/02, quân đội Mỹ ước tính ít nhất 100.000 người Nga và 100.000 binh lính Ukraine đã bị giết hoặc bị thương, cùng với khoảng 40.000 dân thường thiệt mạng.

Theo Liên Hiệp Quốc, thì có khoảng 7,8 triệu người đã phải rời Ukraine, tìm đường tị nạn trên khắp châu Âu, bao gồm Nga. Tuy nhiên, con số này không bao gồm những người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa nhưng vẫn còn ở Ukraine.

***********

bbc.com

Tỷ phú Elon Musk sẽ thôi làm CEO Twitter khi có người thay thế



  • Tác giả, Monica Miller
  • Vai trò, BBC News Singapore

Elon Musk

Nguồn hình ảnh, Reuters

Elon Musk tuyên bố ông sẽ từ chức giám đốc điều hành của Twitter khi ông tìm được “ai đó đủ ngớ ngẩn để nhận công việc này.”

Vị tỷ phú đã hứa sẽ làm theo kết quả của một cuộc khảo sát ý kiến trên Twitter, theo đó 57,5% người dùng bỏ phiếu “có” cho câu hỏi ông Musk có nên từ chức không.

Ông nói ông sẽ vẫn điều hành các đội phần mềm và máy chủ sau khi tìm được người thay thế.

Đã có rất nhiều ý kiến chỉ trích về những thay đổi ở Twitter kể từ khi ông mua lại hãng này.

Bỏ qua Twitter tin, 1

Chụp lại video, Cảnh báo: BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Cuối Twitter tin, 1

Kể từ khi ông Musk mua mạng xã hội hồi tháng Mười, ông đã sa thải một nửa nhân viên và tìm cách thực hiện tính năng bán dấu xanh cho người dùng.

Các tổ chức dân sự đã chỉ trích cách làm của ông trong việc điều tiết nội dung đăng trên Twitter, cáo buộc ông đã có các bước để tăng ngôn ngữ thù hận và đưa thông tin sai lệch.

Hôm thứ Sáu, ông Musk bị LHQ và Châu Âu lên án vì quyết định ngưng tài khoản Twitter của một số nhà báo đưa tin về hãng này.

Đây là lần đầu tiên vị tỷ phú đã lên tiếng sau cuộc khảo sát ý kiến hôm Chủ Nhật về việc ông có nên từ chức hay không. Hơn 17,5 triệu người dùng đã bỏ phiếu, và 42,5% đã nói ông không nên từ chức.

Bỏ qua Twitter tin, 2

Chụp lại video, Cảnh báo: BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Cuối Twitter tin, 2

Tìm được người kế nhiệm quản lý Twitter sẽ là một thách thức, ông Musk nói.

Sau khi sa thải nhân viên tháng trước, vị tỷ phú được cho là thông báo cho những nhân viên còn lại rằng hãng mà ông vừa mua sẽ “có dòng tiền mặt âm tới vài tỷ đô la” năm 2023 và “việc vỡ nợ không phải là điều không thể”.

Một số người đồn đoán rằng người đồng sáng lập Twitter ông Jack Dorsey sẽ có thể quay lại quản lý hãng. Ông từ chức CEO hồi tháng 11/2021.

Một số tên tuổi khác được nhắc tới gồm Sheryl Sandberg, cựu CEO Facebook; Sriram Krishnan, kỹ sư và người thân tín của ông Musk và Jared Kushner, cựu cố vấn và con rể của ông Donald Trump.

Trước đây, ông Musk luôn làm theo ý kiến của Twitter. Ông rất hay trích dẫn câu bằng tiếng Latin vox populi, vox dei  tạm dịch là “tiếng nói của người dân là tiếng nói của Chúa”.

Nhưng hôm thứ Ba, ông xác nhận trong tương lai Twitter sẽ chỉ cho phép những người dùng có dấu xanh và trả tiền được bỏ phiếu trong các cuộc khảo sát.

Ông đưa ra xác nhận này sau khi một người dùng nói rằng nhiều tài khoản ảo đã bỏ phiếu trong cuộc khảo sát vừa qua. Ông Musk nói cáo buộc này thật “thú vị”.

Tính năng cấp dấu xanh cho người dùng trả tiền được triển khai lần thứ hai hồi tuần trước sau khi bị tạm ngưng lần một.

Với dịch vụ này, người dùng phải trả 8$ một tháng, hay 11$ với những ai dùng Twitter trên các thiết bị Apple, và người dùng được cấp dấu xanh.

Trước đó, dấu xanh được dùng như “chứng nhận” người dùng chân thực và được cấp miễn phí.

Từ nhiều tuần nay, các nhà đầu tư đã kêu gọi ông Musk từ chức CEO Twitter. Họ nói ông sao nhãng khỏi trách nhiệm điều hành hãng xe hơi Tesla.

Giá cổ phiếu của công ty xe chạy điện đã rớt hơn 65% trong năm qua.

Ông Musk đã bán cổ phiếu Tesla trị giá hàng tỷ đôla để có tiền mua lại Twitter, góp phần hạ thấp cho giá cổ phiếu.

“Cuối cùng thì cũng có một bước đi đúng hướng để chấm dứt tình hình như ác mộng này cho các nhà đầu tư Tesla,” Dan Ives từ hãng đầu tư Wedbush Securities sau câu tweet của Musk hôm thứ Ba.

**********

Tổng thống Zelensky bất ngờ ra tiền tuyến

Đông A

Tổng thống Zelensky bất ngờ ra tiền tuyến - ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao huân chương cho một quân nhân ở Bakhmut, vùng Donetsk ngày 20.12

reuters

Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20.12 đã có chuyến thăm bất ngờ tới thành phố Bakhmut ở vùng Donetsk, nơi đang bị Nga bao vây. Thành phố này đã hứng chịu các cuộc tấn công không ngừng trong vài tháng qua.

Văn phòng của Tổng thống Zelensky cho biết ông đã gặp, nói chuyện và trao huân chương cho các quân nhân Ukraine.

"Tôi muốn ước rằng chúng ta có ánh sáng, nhưng tình hình khó khăn đến mức có ánh sáng rồi lại không có ánh sáng. Điều quan trọng là vẫn giữ được ánh sáng trong lòng chúng ta", truyền thông địa phương dẫn lời ông Zelensky nhắc đến các cuộc tấn công vào lưới điện của Ukraine.

"Bakhmut là pháo đài phía đông của Ukraine", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar, người cũng đến thăm Bakhmut, cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

"Ngày mai là đông phân và đêm sẽ ngắn lại. Đêm đen tối nhất sẽ kết thúc với bình minh chiến thắng của chúng ta", bà Malyar viết.


Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 299 có diễn biến gì nóng?

Ukraine vẫn kiểm soát Bakhmut sau 300 ngày Nga thực hiện chiến dịch quân sự, cản trở mục tiêu của Moscow là kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk và vùng Donbass rộng lớn hơn.

Tuy nhiên, ông Zelensky hồi đầu tháng cáo buộc rằng những nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát Bakhmut – nơi có dân số 70.000-80.000 người trước xung đột và hiện giảm xuống còn gần 10.000 người – đã biến nơi đây thành đống đổ nát.

Nếu kiểm soát được Bakhmut, Nga sẽ cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra một con đường cho các lực lượng Nga tiến về phía Kramatorsk và Sloviansk, những thành trì quan trọng của Ukraine trong khu vực.

Al Jazeera nhận định chuyến thăm của ông Zelensky "có ý nghĩa quan trọng" do sự khốc liệt của trận chiến giành Bakhmut và sẽ "thúc đẩy tinh thần" của lực lượng Ukraine đóng quân ở đó.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cùng ngày cho biết tình hình ở 4 vùng ở Ukraine mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập - bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia - là "cực kỳ khó khăn".


*************

voatiengviet.com

Putin: Tình hình ‘cực kỳ cam go’ ở các vùng Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine

VOA News

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/12 nói tình hình tại 4 khu vực của Ukraine mà ông tuyên bố đã sáp nhập vào đầu năm nay là “cực kỳ cam go”.

Phát biểu trước các thành viên của cơ quan an ninh Nga, ông Putin nhấn mạnh đến các khu vực Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine, cũng như Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam.

“Những người sống ở đó, công dân Nga, trông cậy vào các bạn, vào sự bảo vệ của các bạn,” ông Putin nói.

Nga chưa bao giờ kiểm soát hoàn toàn bất kỳ khu vực nào trong bốn khu vực nằm trong tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9 của ông Putin. Động thái sáp nhập của ông đã bị cộng đồng quốc tế bác bỏ.

Ngày 20/12, ông Putin kêu gọi cơ quan an ninh hàng đầu của Nga, FSB, tăng cường giám sát tại biên giới và trong nước để chống lại các mối đe dọa mới từ nước ngoài và những kẻ phản bội trong nước.

Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi ông có chuyến thăm hiếm hoi tới Minsk, ca ngợi những lợi ích của việc hợp tác với đồng minh láng giềng Belarus, làm dấy lên lo ngại ở Kyiv rằng các kế hoạch cho một cuộc tấn công chung trên bộ đang được thực hiện.

Chỉ huy lực lượng chung Ukraine Serhiy Nayev cho biết ông tin rằng cuộc gặp của ông Putin với người đồng cấp Belarus bàn về “sự gây hấn hơn nữa đối với Ukraine và sự tham gia rộng rãi hơn của các lực lượng vũ trang Belarus trong chiến dịch chống lại Ukraine, đặc biệt, theo quan điểm của chúng tôi, cũng trên thực địa.”

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhiều lần nói rằng ông không có ý định đưa quân vào Ukraine, sau khi cung cấp cho quân đội Nga bàn đạp cho cuộc xâm lược vào tháng Hai năm nay.

“Nga không muốn chiếm cứ bất kỳ ai,” ông Putin nói trong cuộc họp báo. “Việc này đơn giản là không có ích lợi gì... Đây không phải là một vụ thâu tóm, mà là vấn đề cân chỉnh chính sách.”

Khi được hỏi về bình luận này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói nên xem chuyện này là “đỉnh cao của sự châm biếm”, vì nó “đến từ một nhà lãnh đạo đang tìm cách ngay lúc này, ngay bây giờ, để tiếp thu một cách bạo lực nước láng giềng hòa bình của mình”.

Ông Price nói thêm rằng Washington sẽ tiếp tục theo dõi sát sao liệu Belarus có hỗ trợ thêm cho ông Putin hay không và sẽ đáp trả “thích đáng” nếu điều đó xảy ra.

Điện Kremlin đã bác bỏ ý kiến cho rằng ông Putin muốn thúc đẩy Belarus đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc xung đột. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng những tin tức như vậy là “vô căn cứ” và “ngu ngốc”.

Không một nhà báo nào có mặt tại cuộc họp hôm 19/12 hỏi ông Putin hay ông Lukashenko về cuộc chiến.

Cả hai nhà lãnh đạo đều giới hạn câu trả lời của họ xoay quanh sự liên kết kinh tế và phòng thủ ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ và sự phấn khích của trận chung kết bóng đá World Cup vào Chủ Nhật 18/12 tại Qatar.

Chuyến thăm diễn ra vài giờ sau một đợt tấn công bằng máy bay không người lái khác của Nga nhắm vào Kyiv, trong đó Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 30 máy bay không người lái. Ít nhất 3 người bị thương và 9 tòa nhà bị hư hại trong cuộc tấn công vào khu vực thủ đô Ukraine, vụ tấn công thứ ba của Nga trong vòng 6 ngày. Hàng loạt cuộc tấn công mới nhất dường như nhắm vào việc phá hủy mạng lưới năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện diện rộng giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo dưới 0 độ C.


************

Trung Quốc thông báo tập trận hải quân chung với Nga


Quân đội Trung Quốc cho biết sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung với Nga nhằm tăng cường hợp tác sâu sắc hơn nữa giữa hai nước.

Các hạm đội hải quân Nga và Trung Quốc tham gia tập trận chung ở phía đông biển Hoa Đông ngày 23/22/2021. Ảnh: China News Service

Theo AP, Bộ Tư lệnh quân khu miền đông thuộc quân đội Trung Quốc (PLA) hôm 19/12 ra một thông cáo ngắn cho hay, các hoạt động tập trận hải quân chung giữa nước này với Nga sẽ được tổ chức ở ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, phía nam thành phố Thượng Hải từ ngày 21 – 27/12.

“Cuộc tập trận chung này nhằm thể hiện quyết tâm và khả năng của hai bên trong việc cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải … và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác, phối hợp chiến lược toàn diện Trung – Nga thời kỳ mới”, trích thông cáo của PLA.

Trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ về nhiều vấn đề, Trung Quốc đã tuyên bố tình hữu nghị “không giới hạn” với Nga.

Trung Quốc hiện vẫn là bạn hàng năng lượng lớn của Nga. Các nguồn tin cho biết, Moscow đang bán cho Bắc Kinh dầu mỏ và khí đốt với mức giá chiết khấu cao.


***********

Mỹ nói nội bộ Nga bất đồng về chiến dịch ở Ukraine


Thứ ba, 20/12/2022, 23:44 (GMT+7)

Quan chức Mỹ cho rằng đang có những quan điểm khác nhau ở Nga về việc có nên mở chiến dịch tấn công mới tại Ukraine hay không.

"Tôi nghĩ có một số người ở Nga theo đuổi ý định mở các đợt tấn công mới ở Ukraine. Và cũng có những người hoài nghi về khả năng của Nga để thực hiện điều đó", một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời báo giới tại Washington hôm nay.

Theo quan chức này, Nga đang thiếu thốn "đáng kể" đạn dược, dẫn đến rắc rối nghiêm trọng dọc theo chiến tuyến ở Ukraine, và những quân nhân dự bị được Moskva triệu tập để tham gia lực lượng chiến đấu thường không phải là các đơn vị "có tính gắn kết".

"Có rất nhiều vấn đề người Nga đang phải giải quyết, như đảm bảo đủ thiết bị, đạn dược cần thiết, gây hạn chế đến những gì họ có thể muốn thực hiện", quan chức Mỹ nói.

Người này tái khẳng định Washington luôn ủng hộ Kiev bất kể kịch bản nào xảy ra, cho rằng chiến dịch giành lại lãnh thổ của các lực lượng Ukraine sẽ không chững lại vì thời tiết và Nga nên tính thêm cả yếu tố này.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Cựu quân nhân Nga được động viên tại bán đảo Crimea, tập trung ở thành phố Sevastopol ngày 27/9. Ảnh: AFP

Cựu quân nhân Nga được động viên tại bán đảo Crimea, tập trung ở thành phố Sevastopol ngày 27/9. Ảnh: AFP

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny tuần trước cảnh báo Nga đang tập hợp 200.000 binh sĩ để mở một đợt phản công lớn. Đợt phản công này có thể là từ miền đông, miền nam Ukraine, thậm chí là Belarus, vào miền bắc Ukraine, khả năng cao là trong mùa xuân 2023.

Tướng Andrii Kovalchuk, được coi là "kiến trúc sư trưởng" cho chiến dịch phản công của Kiev ở miền nam, khẳng định quân đội Ukraine sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn so với thời điểm chiến sự bùng phát ngày 24/2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/12 đã họp với các tướng quân đội về định hướng sắp tới cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong số các tướng tham gia có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

Điện Kremlin hôm nay cho biết ông Putin sẽ họp với các quan chức quốc phòng Nga trong ngày 21/12 để tổng kết hoạt động của các lực lượng vũ trang Nga năm 2022 và vạch ra nhiệm vụ cho năm 2023.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 9 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 9 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)


***********

voatiengviet.com

Nổ đường ống khí đốt ở Nga, ba người chết

Reuters

Một vụ nổ đã xé toạc đường ống dẫn khí đốt ở miền trung nước Nga, làm thiệt mạng ba người và làm gián đoạn việc vận chuyển lượng khí đốt vốn đã ít ỏi của Nga vẫn đang chảy đến châu Âu, các quan chức địa phương cho biết hôm 20/12.

Dòng khí đốt đi qua một phần đường ống Urengoi-Pomary-Uzhhorod vốn đưa khí đốt từ Bắc Cực của Nga đến châu Âu qua ngả Ukraine đã bị tạm dừng kể từ 1h50 chiều, giờ địa phương, các quan chức địa phương cho biết trên Telegram.

Oleg Nikolayev, thống đốc Cộng hòa Chuvashia, nói trên đài truyền hình nhà nước rằng ba người thực hiện công việc bảo dưỡng đã chết trong vụ nổ, trong khi một người khác là tài xế ‘đang bị sốc’.

Ông cho biết không rõ khi nào dòng khí đốt qua đường ống sẽ hoạt động trở lại và giới chức đang cố gắng giải quyết vấn đề.

Bộ Tình trạng khẩn cấp khu vực Chuvashia cho biết vụ nổ đã xé toạc đường ống vốn đang được bảo trì theo kế hoạch gần làng Kalinino, cách thành phố Kazan ven sông Volga khoảng 150 km về phía tây. Cơ quan này cho biết ngọn lửa khí đốt từ vụ nổ đã được dập tắt.

Đường ống này, được xây dựng vào những năm 1980, đi vào lãnh thổ Ukraine qua điểm đặt đồng hồ đo Sudzha, hiện là tuyến đường chính để đưa khí đốt Nga đến châu Âu.

Giá khí đốt của châu Âu đã vọt lên trong năm nay sau khi Nga cắt giảm xuất khẩu khí đốt qua đường ống dẫn chính vào Đức, chỉ còn để lại các đường ống qua ngả Ukraine để vận chuyển khí đốt của Nga cho người tiêu dùng châu Âu.

Trụ sở chính của hãng sản khí đốt thuộc sở hữu nhà nước Gazprom và chi nhánh địa phương của Gazprom đã không phản hồi ngay lập tức các câu hỏi của Reuters.

Gazprom trước đó cho biết họ dự kiến sẽ bơm 43 triệu mét khối khí đốt đến châu Âu qua ngả Ukraine qua điểm Sudzha trong 24 giờ tới, với lượng khí đốt bằng mức của những ngày gần đây.


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm