Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 25 -1-2023 ( Cập nhật nhiều lần )
xxx
************
Sau xe tăng, Ukraine sẽ yêu cầu phương Tây cấp máy bay chiến đấu
Reuters
3–4 minutes
Ukraine
giờ đây sẽ thúc đẩy để có được các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của
phương Tây như F-16 của Mỹ sau khi đảm bảo nguồn cung cấp xe tăng chiến
đấu chủ lực, một cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết ngày
25/1.
Ukraine đã giành được một sự hỗ trợ lớn cho quân đội của
mình khi Đức công bố kế hoạch cung cấp xe tăng hạng nặng cho Kyiv hôm
25/1, chấm dứt nhiều tuần bế tắc ngoại giao về vấn đề này. Hoa Kỳ ngay
sau đó cũng tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng chiến đấu tiên
tiến nhất.
Ông Yuriy Sak, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nói
với Reuters qua điện thoại: “Rào cản lớn tiếp theo bây giờ sẽ là các
máy bay chiến đấu.”
Lực lượng Không quân Ukraine có một phi đội
máy bay chiến đấu cũ kỹ từ thời Liên Xô, được đưa ra khỏi dây chuyền lắp
ráp trước khi Kyiv tuyên bố độc lập hơn 31 năm trước. Các máy bay chiến
đấu được sử dụng cho các nhiệm vụ đánh chặn và tấn công các vị trí của
Nga.
“Nếu chúng tôi có được chúng (máy bay chiến đấu phương Tây),
lợi thế trên chiến trường sẽ vô cùng lớn... Không chỉ F-16 (máy bay
chiến đấu đa năng của Mỹ): máy bay thế hệ thứ tư, đây là thứ chúng tôi
muốn.”
Hỗ trợ quân sự của phương Tây rất quan trọng đối với Kyiv
và đã phát triển nhanh chóng trong chiến tranh. Trước cuộc xâm lược,
ngay cả ý tưởng cung cấp viện trợ sát thương cho Ukraine cũng gây nhiều
tranh cãi nhưng các nguồn cung cấp của phương Tây kể từ đó đã phá vỡ hết
điều cấm kỵ này đến điều cấm kỵ khác.
“Họ không muốn cung cấp cho
chúng tôi pháo hạng nặng, sau đó họ đã làm. Họ không muốn cung cấp cho
chúng tôi hệ thống Himars, sau đó họ đã làm. Họ không muốn cung cấp cho
chúng tôi xe tăng, giờ họ đang cung cấp cho chúng tôi xe tăng. Trừ vũ
khí hạt nhân, không có gì còn lại mà chúng tôi sẽ không nhận được,” ông
Sak nói.
Ukraine, quốc gia bị Nga xâm chiếm vào tháng 2 năm ngoái, cũng cho biết họ muốn nhận phi đạn tầm xa từ phương Tây.
Moscow
đã phản ứng dữ dội vào ngày 25/1 khi Đức chấp thuận chuyển giao cho
Ukraine xe tăng Leopard 2, chủ lực của các quân đội trên khắp châu Âu,
trong một quyết định chắc chắn sẽ củng cố sức mạnh tấn công của Ukraine.
Ông
Justin Bronk, một nhà nghiên cứu tại cơ quan nghiên cứu RUSI ở London,
cho biết Lực lượng Không quân Ukraine sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ các
máy bay chiến đấu phương Tây về khả năng không đối không và khả năng
sát thương không đối đất.
Tuy nhiên, ông viết trên Twitter rằng họ
vẫn có nguy cơ cao trước các phi đạn đất đối không của Nga, buộc chúng
phải bay rất thấp gần tiền tuyến, điều này “sẽ làm giảm đáng kể tầm bắn
hiệu quả của phi đạn và hạn chế các lựa chọn tấn công”.
Mặc dù
thiếu bất kỳ chuyển động rõ rệt nào về vấn đề này, Lực lượng Không quân
Ukraine đã khao khát có được những chiếc máy bay tốt hơn trong suốt cuộc
chiến.
Tháng trước, một phi công người Ukraine có mật danh Juice
nói với Reuters rằng nhiều đồng nghiệp của ông trong Lực lượng Không
quân đang học tiếng Anh trong thời gian rảnh rỗi với dự đoán rằng một
ngày nào đó Kyiv sẽ nhận được máy bay nước ngoài như máy bay chiến đấu
F-16.
Nhóm lính đánh thuê của Nga tuyển mộ tù nhân đi chiến đấu, y như chiến thuật Stalin
VOA News
6–7 minutes
Tòa
Bạch Ốc xác nhận với VOA điều mà các chuyên gia đã nói từ lâu—rằng Nhóm
lính đánh thuê Wagner của Nga ngược đãi những tù nhân bị đưa ra tiền
tuyến tại Ukraine và tỷ lệ thương vong thật đáng kinh ngạc.
Phát
ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby nói trong một cuộc
phỏng vấn hôm thứ Sáu 20/1 với VOA: “Tỷ lệ thương vong của các tù nhân
ấy là cực kỳ cao. Trên thực tế, chúng tôi nghĩ là 90% thương vong của họ
là những người tù.”
Khi Nga vất vả để giữ lãnh thổ ở Ukraine, các
quan chức Hoa Kỳ tin rằng Điện Kremlin đang ngày càng dựa vào Tập đoàn
Wagner để tuyển mộ hàng ngàn tù nhân đưa ra tiền tuyến của cuộc chiến.
Theo
ước tính của tình báo Hoa Kỳ, công ty quân sự tư nhân của Nga do
Yevgeny Prigozhin, một nhà tài phiệt và là người thân tín của Tổng thống
Vladimir Putin, điều hành, hiện có 50.000 quân ở Ukraine, 40.000 trong
số đó là tù nhân Nga.
Vào giữa mùa hè, Prigozhin đến một số nhà tù trên khắp nước Nga để tuyển mộ tù nhân cho nỗ lực chiến tranh.
Những nỗ lực của ông này phần lớn đã thành công và hàng chục nghìn tù nhân đã đồng ý gia nhập hàng ngũ của Tập đoàn Wagner.
Bà
Olga Romanova, giám đốc điều hành của nhóm dân quyền Russia Behind
Bars, nói với VOA rằng các tù nhân đồng ý ký hợp đồng sáu tháng với tập
đoàn được trả khoảng 3.000 đô la một tháng. Nhưng tiền bạc không phải là
động cơ thúc đẩy họ.
“Tất nhiên, động cơ chính của họ là được tự
do,” bà Romanova nói. Những người bị kết án gia nhập Tập đoàn Wagner
được hứa sẽ được ân xá hoàn toàn và trả tự do khi kết thúc hợp đồng của
họ.
Nhưng thực tế cuộc sống dọc theo chiến tuyến - đặc biệt là sự
lạm quyền của các chỉ huy Wagner - đã gây sốc đến mức mong muốn được
phục vụ của những người bị kết án giảm đi đáng kể vào cuối năm.
“Việc
tuyển mộ của họ đã thực sự yếu đi,” bà Romanova nói. “Trước hết là vì
những vụ hành quyết phi pháp, những lời hứa không được thực hiện và tất
nhiên là thương vong cao — rất cao.”
Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn
chính trị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, đã viết trên
Twitter vào tuần trước rằng “khoảng 77% trong số 38.244 tù nhân Nga được
đưa đến chiến đấu ở Ukraine đã bị giết, bị thương hoặc bị bắt hoặc mất
tích”.
Moscow bác bỏ các con số tử vong trong chiến tranh do nước
ngoài hay các bên độc lập công bố, khẳng định hoạt động chiến tranh của
họ đang diễn ra theo đúng kế hoạch và quân đội của họ đang củng cố các
thành quả.
Nhưng những tuyên bố đó hoàn toàn trái ngược với thực
tế trên thực địa: Quân đội Nga rút lui ở phía nam và đông bắc Ukraine;
việc sử dụng hàng nghìn tù nhân để giữ tiền tuyến ở Donbas; và lệnh động
viên 300.000 thường dân của ông Vladimir Putin vào tháng 9 năm ngoái.
Hoàn cảnh bất ngờ
Ông
Denis Korotkov, điều tra viên tại Trung tâm Dossier có trụ sở tại
London, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với VOA: “Ban đầu, theo như
tôi biết Tập đoàn Wagner dự kiến sẽ không tham gia vào cuộc chiến ở
Ukraine.”
“Nhưng sau khi các trung đoàn chính quy của quân đội Nga
bị tiêu diệt phần lớn và hao tổn sức mạnh vào tháng 3-tháng 4 năm 2022,
Tập đoàn Wagner bất ngờ xuất hiện ở Ukraine và hóa ra là một trong
những đơn vị quân sự chuyên nghiệp nhất của Nga,” ông nói.
Ông
Korotkov cho biết kể từ khi thành lập vào năm 2014, Tập đoàn Wagner đã
duy trì các quy trình tuyển chọn nhân viên tương đối chặt chẽ với các kỳ
thi thể chất và kiểm tra lý lịch.
“Nhưng vào mùa xuân năm 2022,
mọi thứ đã thay đổi. Nếu bạn có tay, chân và tốt nhất là có đầu, thì bạn
đã tham gia,” ông Korotkov nói.
Tổn thất nhân sự nặng nề ở
Ukraine cuối cùng đã buộc Wagner phải bắt đầu tuyển mộ tù nhân, những
người mà việc sử dụng họ trên chiến trường Ukraine đã bị các luật sư và
nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích.
Phóng viên chiến trường
Ukraine Yuri Butusov đã phỏng vấn một số cựu tù nhân của Wagner sau khi
họ đầu hàng hoặc bị bắt. Ông nói với VOA rằng trong trận chiến giành
Soledar hơn một tháng qua, người Nga đã mất vài trăm binh sĩ mỗi ngày,
hầu hết tất cả đều là tù nhân.
Ông nói: “Họ đang gọi những tù nhân
này là ‘những người thế mạng’. “Để tấn công các cứ điểm của Ukraine, kẻ
thù đang sử dụng các tiểu đoàn trong giới tù tội. Đây không phải là một
phát minh mới. Thời Xô Viết, Stalin đã làm như vậy.”
Các tiểu
đoàn trong Thế chiến II đó bao gồm các tù nhân Gulag của Liên Xô và được
giao những nhiệm vụ khó khăn nhất, chẳng hạn như vượt qua hỏa lực dữ
dội mà không có bất kỳ thiết bị hạng nặng nào hỗ trợ.
Trong một số
trường hợp, ông Butusov cho biết, các tù nhân được trang bị kém của Nga
được sử dụng cho các nhiệm vụ tương tự, chẳng hạn như thu hút hỏa lực
của pháo binh Ukraine.
“Khi họ bị bắn, các chỉ huy Nga phát hiện ra vị trí pháo binh của kẻ thù,” ông Butusov nói.
Không lối thoát
Các
nhà quan sát nói rằng những người bị kết án bị tước quyền không có lựa
chọn nào khác ngoài việc chịu đựng sự lạm dụng. Bất kỳ cuộc nổi loạn
hoặc cuộc đối đầu nghiêm trọng nào với các chỉ huy của Wagner thường dẫn
đến hành quyết. Chỉ một vài tù nhân được biết là đã hoàn thành hợp đồng
của họ và giành được tự do.
Ông Romanova cho biết trong số hàng
chục nghìn tù nhân do Prigozhin tuyển mộ, cho đến nay chỉ có 106 người
được trả tự do và được phép về nhà. “Nhưng có vẻ như tất cả bọn họ đều
đã ký hợp đồng mới.”
Ông Romanova nói việc tù nhân ngày càng không
mặn mòi với Tập đoàn Wagner không có khả năng làm gián đoạn kế hoạch sử
dụng họ cho các mục tiêu địa chính trị của Điện Kremlin.
“Prigozhin
sẽ đẩy thêm 20 đến 30 ngàn người ra khỏi nhà tù, và sau đó chính quyền
sẽ bắt đầu huy động chính thức,” ông Romanova nói.
Vào tháng 11
năm ngoái, ông Putin đã ký thành luật một dự luật cho phép huy động
những cá nhân có tiền án hoặc chưa được xóa tội, tạo ra một nhóm tân
binh tiềm năng thậm chí còn lớn hơn.
***********
Đức tuyên bố đưa 'ít nhất 2 tiểu đoàn' xe tăng Leopard 2 đến Ukraine
TUOI TRE ONLINE
4–5 minutes
Thủ
tướng Đức Olaf Scholz hôm nay 25-1 tuyên bố sẽ đưa tới Ukraine xe tăng
chiến đấu chủ lực Leopard 2, khẳng định Kiev sẽ có ít nhất hai tiểu đoàn
loại này.
Thủ
tướng Đức Scholz thăm một căn cứ quân sự ở Bergen (Đức) hồi tháng
10-2022. Sau lưng ông là xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 - Ảnh:
REUTERS
Quyết định của Đức sẽ mở đường cho
các quốc gia khác như Ba Lan, Tây Ban Nha và Na Uy cung cấp xe tăng
Leopard 2 cho Ukraine. Hiện chưa rõ phiên bản nào sẽ được chuyển cho
Ukraine.
Các binh sĩ Ukraine sẽ được Đức huấn luyện cách sử dụng
và trực tiếp điều khiển chiến đấu. Điều này nhằm loại bỏ lo ngại NATO
chính thức dính líu xung đột với Nga.
"Quyết định này phù hợp quan
điểm đã nói trước đây là hỗ trợ Ukraine hết khả năng. Chúng tôi đang
hành động với sự phối hợp chặt chẽ trên phạm vi quốc tế", ông Scholz cho
biết trong một tuyên bố.
Theo thủ tướng Đức, mục tiêu của Berlin
là giúp Kiev có được ít nhất hai tiểu đoàn xe tăng Leopard 2. Tùy vào
cách quy định của từng nước, số lượng có thể dao động từ 45 đến hơn 50
xe tăng.
Trước mắt, Đức sẽ chuyển cho Ukraine 14 xe tăng Leopard 2
có sẵn trong kho dự trữ, kèm theo đạn dược và các hỗ trợ hậu cần khác.
Thủ tướng Scholz cũng cam kết sẽ bật đèn xanh cho các nước khác chuyển
xe Leopard 2 cho Ukraine "một cách nhanh chóng".
Chính phủ của ông
Scholz đã trì hoãn viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev. Điều
này là do Berlin lo ngại Nga leo thang xung đột hoặc có thể khiến NATO
trở thành một bên trong xung đột.
Áp lực đã gia tăng lên Đức sau khi Anh, một nước trong NATO, tuyên bố sẽ gửi xe tăng Challenger 2 cho Ukraine.
Mỹ, nước dẫn dắt NATO, dự kiến cũng sẽ chuyển 30 xe tăng M1 Abrams cho Kiev trong vài tháng tới.
Ukraine muốn 300 xe tăng
Đây
là con số mà một quan chức phương Tây đã mô tả là "không quá đáng" và
cần thiết cho một cuộc phản công hiệu quả ở chiến trường miền đông.
Leopard
2 là xe tăng hiện đại nhất châu Âu, được đánh giá cao hơn Challenger 2.
"Người Ukraine thực sự muốn Leopard 2 vì số lượng xe tăng này là rất
nhiều nếu tính trên khắp châu Âu", một quan chức Pháp am hiểu vấn đề nói
với tờ Politico.
Anh và Ba Lan đã ngay lập tức hoan nghênh quyết
định của Đức. Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận, song trước đó Điện
Kremlin đã cảnh báo sẽ "thiêu đốt" các xe tăng của Mỹ tại Ukraine.
Người
phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi sự hỗ trợ của Mỹ là "lãng phí
tiền bạc", một "ý tưởng phi lý và thảm họa về công nghệ". Theo ông
Peskov, những chiếc xe tăng này sẽ không tạo ra được khác biệt lớn cho
quân đội Ukraine trên chiến trường.
"Những chiếc xe tăng này cũng sẽ cháy như những chiếc khác mà thôi", đại diện Điện Kremlin tuyên bố.
Đức chấp thuận chuyển giao xe tăng Leopard cho Ukraina
Thanh Phương
Hôm
nay, 25/01/2023, thủ tướng Olaf Scholz đã chấp thuận chuyển giao xe
tăng hạng nặng Leopard cho Ukraina, loại vũ khí mà Kiev đang hối thúc
các đồng minh cung cấp để chống trả quân Nga.
Trong
một thông cáo, phát ngôn viên của thủ tướng Scholz cho biết trong cuộc
họp hội đồng bộ trưởng, chính phủ Berlin đã quyết định cấp cho Ukraina
14 xe tăng Leopard 2 lấy từ kho vũ khí của quân đội Đức, đồng thời chấp
thuận cho những nước như Ba Lan và Phần Lan giao cho Kiev các xe tăng
Leopard 2 do Đức sản xuất.
Theo phát ngôn viên này, mục tiêu là
quy tụ nhanh nhất có thể được hai đại đội Leopard 2. Việc huấn luyện cho
lính Ukraina sử dụng loại xe tăng hạng nặng này sẽ sớm bắt đầu tại Đức.
Tối
qua, tổng thống Volodymyr Zelensky đã hối thúc Đức nhanh chóng ra quyết
định trên vấn đề này, vì theo ông, các nước đồng minh có đủ số xe tăng
cần thiết cho quân đội Ukraina lúc này. Kiev cho biết họ đang rất cần
hàng trăm xe tăng hiện đại và các vũ khí tối tân khác để chống trả một
cuộc tấn công quy mô mà có thể quân Nga sẽ tiến hành vào mùa xuân tới.
Trên
nguyên tắc, những nước đã mua xe tăng Leopard để trang bị cho quân đội
đều phải có sự chấp thuận của Đức để xuất trở lại xe tăng này sang một
nước khác. Với chủ trương thành lập một “liên minh các quốc gia yểm trợ
Ukraina bằng xe tăng Leopard 2”, hôm qua, Ba Lan đã chính thức gởi đề
nghị này cho Berlin. Một phát ngôn viên chính phủ Đức đã hứa sẽ trả lời
về đề nghị này “với mức độ khẩn cấp cần thiết”.
Cũng hôm qua,
trong cuộc họp báo chung với tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg, tân
bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius cho biết ông đã khuyến khích
các nước đối tác có xe tăng Leopard nên gấp rút huấn luyện lực lượng
Ukraina sử dụng loại xe tăng hạng nặng này.
Ngay lập tức, Nga đã
có phản ứng. Theo AFP, phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitri Peskov
tuyên bố việc giao xe tăng Leopard cho Ukraina “sẽ không mang lại điều
gì tốt đẹp” cho quan hệ Nga-Đức.
Theo các nhà phân tích, cho tới
nay thủ tướng Scholz vẫn do dự trong vấn đề giao xe tăng hạng nặng cho
Ukraina vì ông sợ leo thang quân sự với Nga và không muốn nước Đức đóng
vai trò hàng đầu trong phe của phương Tây đối đầu với Nga.
************
Mỹ tái ủng hộ Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO
Reuters
1–2 minutes
Chính
quyền Biden hôm 24/1 nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với việc cả Phần Lan
và Thụy Điển gia nhập NATO khi có cơ hội sớm nhất, sau khi Helsinki cho
biết cần phải tạm dừng các cuộc đàm phán ba bên với Thổ Nhĩ Kỳ về đơn
xin gia nhập liên minh quân sự của các nước Bắc Âu, theo Reuters.
Người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nhiều lần được hỏi tại một
cuộc họp báo rằng liệu Washington có ủng hộ việc Phần Lan có thể gia
nhập mà không có Thụy Điển hay không, nhưng từ chối bình luận về điều mà
ông gọi là “giả thuyết”.
“Đây luôn là một cuộc thảo luận về Phần
Lan và Thụy Điển... (về việc) chuyển từ liên minh 28 nước sang liên minh
30 nước. Đó là điều chúng tôi muốn chứng kiến”, ông Price nói.
Tổng
thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Thụy Điển không nên mong đợi sự ủng hộ của đất
nước ông sau một cuộc biểu tình gần Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm
vào cuối tuần, bao gồm cả việc đốt một bản sao của kinh Koran ************
New Zealand: Chris Hipkins tuyên thệ nhậm chức thủ tướng
Reuters
~2 minutes
Ông
Chris Hipkins, lãnh đạo Đảng Lao động, vừa tuyên thệ nhậm chức Thủ
tướng New Zealand trong một buổi lễ chính thức hôm 25/1, sau khi Thủ
tướng sắp mãn nhiệm Jacinda Ardern từ chức vào tuần trước, theo Reuters.
Đảng
Lao động đã bầu cựu Bộ trưởng Cảnh sát và Ứng phó với COVID-19 Hipkins,
44 tuổi, làm lãnh đạo đảng và đất nước hôm 22/1. Bà Ardern, 42 tuổi, đã
từ chức vào tuần trước, nói rằng bà “không còn đủ sức” để lãnh đạo đất
nước.
Hàng trăm người đã tập trung tại khuôn viên Quốc hội khi bà
Ardern rời nhiệm sở. Bà lần lượt ôm từng thành viên quốc hội của bà,
trong đó nhiều người lộ rõ vẻ xúc động.
Sau đó, bà đến Tòa nhà Chính phủ, nơi bà đệ đơn từ chức lên đại diện của Vua Charles ở New Zealand, Toàn quyền Cindy Kiro.
Ông
Hipkins và cấp phó của ông là Carmel Sepuloni - người đầu tiên là người
gốc Đảo Thái Bình Dương nắm giữ chức vụ này - sau đó đã tuyên thệ nhậm
chức trong một buổi lễ dài vài phút.
Vài giờ sau, ông Hipkins gặp gỡ các nhà báo sau cuộc họp nội các đầu tiên của ông với tư cách là Thủ tướng.
Được
biết đến với cái tên “Chippy”, ông Hipkins nổi tiếng với người dân New
Zealand khi ông đảm nhận nhiệm vụ ứng phó với COVID-19, mặc dù ông thừa
nhận một số sai lầm trong việc xử lý đại dịch và ông sẽ đối mặt với cuộc
chiến cam go để duy trì quyền lực trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng
10.
***********
52 tuổi, trợ lý thủ tướng Nhật Bản vẫn bị mẹ mắng vì đút tay vào túi quần
Đông A
6–7 minutes
Một
trợ lý cấp cao của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã phải xin lỗi vì
đút tay vào túi quần trong chuyến công du chính thức tới Mỹ và thừa nhận ông đã bị mẹ mắng vì làm bà "xấu hổ”.
Ông Seiji Kihara (đút tay vào túi quần) đã phải xin lỗi vì hành động của mình
chụp màn hình global news
Theo The Guardian, Phó chánh văn phòng nội các Nhật Bản Seiji Kihara (52 tuổi) đã phải xin lỗi vì đút tay vào túi quần trong chuyến công du đến Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.
Ông
Kihara tiết lộ trên YouTube rằng mẹ ông đã đọc những bình luận rằng ông
“khiến cha mẹ nhục nhã” vì đút tay vào túi quần khi Thủ tướng Kishida
nói chuyện với các phóng viên bên ngoài Blair House ở Washington.
Ông
Kihara sau đó đã nhận được một cuộc điện thoại giận dữ từ mẹ của mình.
Bà cảm thấy "xấu hổ" và đề nghị ông "khâu lại túi của mình".
Vụ việc xảy ra vào ngày 13.1 trong chuyến thăm 5 quốc gia ở châu Âu và Bắc Mỹ của Thủ tướng Kishida.
Trong đoạn phim do báo Asahi Shimbun
đăng lên Twitter, ông Kihara đút tay vào túi quần và nhìn Thủ tướng
Kishida, người đang đứng cách ông vài mét. Sau khi nhận ra mình đang bị
quay phim, Kihara chỉnh lại quần và khoanh tay trước mặt.
Đoạn
clip khiến ông Kihara bị người dùng mạng chỉ trích dữ dội. Một người nói
ông Kihara có cách cư xử tồi tệ, trong khi một người khác cho rằng ông
có "thái độ hơn cả thủ tướng".
Để bào chữa cho mình, ông Kihara
nói rằng ông là “kiểu người đút tay vào túi khi đi bộ” và ông chỉ đang
tập trung vào các phát biểu của Thủ tướng Kishida để có thể thông báo
chính xác cho truyền thông về kết quả hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden.
“Tôi
đang nghĩ cách tốt nhất để truyền tải mối quan hệ thân thiện giữa Nhật
Bản và Mỹ được thể hiện tại hội nghị thượng đỉnh”, ông Kihara cho biết
khi xuất hiện trên một kênh thảo luận chính trị trên YouTube.
Ông
Kihara không phải là chính trị gia đầu tiên bị chỉ trích vì hành động
trên, vốn được xem là thô lỗ trong một số tình huống xã hội và nghề
nghiệp ở Nhật Bản.
Tháng 3.2019, Thị trưởng Yuriko Koike của Tokyo đã vấp phải phản ứng dữ dội trên mạng xã hội vì đút tay vào túi áo khoác sau khi chúc mừng Birhanu Legese, người chiến thắng cuộc đua nam trong cuộc thi marathon Tokyo.
“Nếu tay quá lạnh để bỏ ngoài túi thì hãy đeo găng tay”, một người chỉ trích.
***********
Chiến sự ngày 335: Ukraine thay hàng loạt quan chức, sắp nhận xe tăng phương Tây?
Đông A
5–6 minutes
Ukraine đã thực hiện một loạt thay đổi lớn với bộ máy quản lý trong lúc các nước phương Tây cân nhắc việc gửi xe tăng cho Kyiv.
Quân nhân Ukraine bắn pháo tự hành 2S7 Pion về phía quân Nga ở Bakhmut, vùng Donetsk ngày 24.1
reuters
Ukraine sắp nhận nhiều xe tăng phương Tây
Theo một quan chức Ukraine, 12 quốc gia đã cam kết cung cấp cho Ukraine khoảng 100 xe tăng Leopard 2 nếu được chính phủ Đức đồng ý. Những thỏa thuận trên được đưa ra ở hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 20.1 tại Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ ở Đức.
Các quốc gia như Ba Lan và Phần Lan đã công khai tuyên bố rằng họ sẵn sàng cung cấp một số xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.
Ba
Lan ngày 24.1 đã gửi Đức yêu cầu cho phép xuất khẩu xe tăng Leopard 2
do Đức sản xuất sang Ukraine. Reuters dẫn lời một nguồn tin quốc phòng
Đức cho biết Ba Lan đã gửi yêu cầu cho phép nước này cung cấp tới 14 xe
tăng Leopard 2 A4 cho Ukraine.
Ba Lan cũng cho biết
nước này mong nhanh chóng nhận được phản hồi sau khi chính thức đưa ra
yêu cầu tới Berlin. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cũng cho biết
nước này sẽ yêu cầu EU thanh toán chi phí mua xe tăng mà nước này muốn
gửi cho Ukraine, nói rằng đây là "phép thử thiện chí".
Reuters
cũng dẫn lời hai quan chức Mỹ ngày 24.1 cho biết Washington dường như
không còn phản đối việc gửi xe tăng M1 Abrams tới Ukraine và một thông
báo có thể được đưa ra ngay trong tuần này. Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra
bình luận về thông tin trên.
Belarus được đề nghị ký hiệp ước không xâm lược Ukraine
Hãng
thông tấn nhà nước Belta đưa tin Tổng thống Belarus Alexander
Lukashenko ngày 24.1 cho biết ông đã được yêu cầu ký kết một hiệp ước
không xâm lược với Ukraine.
Ông Lukashenko đã tiết lộ điều này
trong một cuộc họp của chính phủ và các quan chức thực thi pháp luật.
Trong cuộc gặp, Tổng thống Lukashenko cũng cáo buộc Ukraine cho phép
phương Tây sử dụng lãnh thổ của mình để huấn luyện và trang bị vũ khí
cho các chiến binh có thể làm mất ổn định tình hình ở Belarus.
"Họ
đang yêu cầu chúng tôi không gây chiến với Ukraine trong bất kỳ trường
hợp nào, không chuyển quân của chúng tôi đến đó. Họ đang đề nghị chúng
tôi ký kết một hiệp ước không xâm lược", ông Lukashenko nói.
Vẫn
chưa rõ liệu chính Ukraine hay phương Tây đã đưa ra lời đề nghị trên.
Kyiv vẫn chưa phản hồi trước thông tin này. Trong khi đó, Điện Kremlin
từ chối bình luận về việc liệu ông Lukashenko có thảo luận về lời đề
nghị trên với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không.
Ukraine thay một loạt quan chức
Một
loạt quan chức Ukraine đã nộp đơn xin thôi việc hoặc bị cách chức sau
khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23.1 cho biết những thay
đổi nhân sự đang được thực hiện cả cấp cao và cấp thấp.
Phó
chánh văn phòng tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko đã nộp đơn xin
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho miễn nhiệm. Văn phòng tổng thống cho
biết họ đã chấp nhận đơn từ chức của ông Tymoshenko. Ông Tymoshenko
không đưa ra lý do cho quyết định này.
Ông Tymoshenko, 33 tuổi, là
phó chánh văn phòng tổng thống từ năm 2019. Ông giám sát các khu vực,
chính sách khu vực và đã làm việc với Tổng thống Zelensky trong chiến
dịch bầu cử.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Vyacheslav
Shapovalov, người chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm và trang thiết bị
cho quân đội, cũng đã từ chức. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine bị cáo
buộc đã chi quá nhiều tiền cho các nhà cung cấp thực phẩm cho binh sĩ.
Tuy nhiên, nhà cung cấp cho biết họ đã mắc lỗi kỹ thuật và chưa nhận
được khoản tiền nào. Bộ Quốc phòng và ông Shapovalov cũng phủ nhận cáo
buộc trên. Một tuyên bố trên trang web của Bộ Quốc phòng cho biết việc
ông Shapovalov từ chức là "một hành động xứng đáng" sẽ giúp duy trì niềm
tin vào Bộ.
Theo văn phòng tổng công tố Ukraine, Phó tổng công tố
Oleksiy Symonenko đã bị cách chức "theo nguyện vọng của ông ấy". Trước
đó, ông Symonenko đã bị chỉ trích vì truyền thông đưa tin về kỳ nghỉ 10
ngày của ông cùng gia đình ở Marbella, Tây Ban Nha trong dịp Năm mới bất
chấp cuộc xung đột với Nga. Ông Symonenko đã không bình luận về những
cáo buộc đó.
Hai thứ trưởng Vyacheslav Negoda và Ivan Lukerya của Bộ Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Ukraine cũng đã từ chức.
Bên
cạnh đó, người đứng đầu chính quyền 5 khu vực Dnipropetrovsk,
Zaporizhzhia, Kyiv, Sumy và Kherson cũng đã bị cách chức, theo The Guardian.
************
Tin tức thế giới 25-1: Đức và Mỹ chuyển xe tăng xịn cho Ukraine
5–6 minutes
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết tâm dọn dẹp tham nhũng - Ảnh: REUTERS
Ukraine thanh trừng tham nhũng thời chiến
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói việc sa thải hàng loạt quan chức
cấp cao là điều cần thiết và cam kết sẽ có thêm các biện pháp chống tham
nhũng khác. Ông cho biết cần phải dọn sạch các vấn đề nội bộ trước khi
nó ảnh hưởng đến quốc gia.
"Điều đó là công bằng, nó cần thiết để
bảo vệ chúng ta và giúp chúng ta nối lại quan hệ với các tổ chức châu
Âu. Chúng ta cần một quốc gia mạnh mẽ, và Ukraine sẽ chỉ như vậy", Hãng
tin AFP dẫn lời ông Zelensky phát biểu vào tối 24-1 (giờ địa phương).
Cùng
lúc, cố vấn của ông Zelensky, ông Mykhaylo Podolyak, cho biết tổng
thống đang tập trung vào "các ưu tiên chính của nhà nước" khi sa thải
các quan chức bao gồm thống đốc của các khu vực giao tranh ác liệt và
các phó bộ trưởng.
"Trong chiến tranh, mọi người nên hiểu trách nhiệm của mình", ông Podolyak viết trên Twitter.
Đợt
cải tổ bắt đầu sau khi Thứ trưởng Bộ Phát triển cộng đồng và lãnh thổ
Ukraine, Vasyl Lozynskiy, bị sa thải vào cuối tuần sau khi bị bắt vì
nghi ngờ tham ô.
Quan chức 36 tuổi này bị cáo buộc nhận hối lộ
400.000 USD để "bôi trơn" việc mua máy phát điện với giá cao ngất ngưởng
khi Ukraine phải vật lộn với tình trạng thiếu điện sau các cuốc tấn
công của Nga. Tiếp đó, hàng loạt quan chức của nước này mất ghế.
* Đức, Mỹ sắp cung cấp xe tăng cho Ukraine.
Ngày 24-1 (giờ địa phương), các nguồn tin từ Chính phủ Đúc tiết lộ
chính quyền Thủ tướng Olaf Scholz đã quyết định chuyển xe tăng Leopard
cho Ukraine.
Xe tăng Leopard được Đức chuyển giao cho Slovakia vào tháng 12-2022 - Ảnh: REUTERS
Der Spiegel
là báo đưa tin đầu tiên rằng Berlin sẽ chuyển một đại đội xe tăng
Leopard 2 A6, thường bao gồm 14 chiếc, cho Kiev. "Việc Đức hỗ trợ xe
tăng Leopard cho Ukraine là một dấu hiệu đoàn kết mạnh mẽ" - trang này
dẫn lời ông Christian Duerr, lãnh đạo của Đảng Dân chủ tự do (FDP) đồng
cầm quyền tại quốc hội.
Các tờ báo khác cũng cho biết quyết định
sẽ được công bố trong ngày 25-1, đồng thời Đức cũng cho phép các nước
như Ba Lan xuất xe tăng Leopard sang Ukraine.
Trong khi đó, Hãng
tin Reuters dẫn các nguồn tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe
Biden sẽ công bố quyết định cung cấp xe tăng Abrams do Washington sản
xuất cho Ukraine sớm nhất vào ngày 25-1 (giờ địa phương).
Theo
đó, Mỹ có thể chuyển giao đến 30 xe tăng trong vài tháng tới. Quyết định
được đưa ra sau nhiều ngày tranh cãi về vấn đề này, trong đó nhiều ý
kiến cho rằng đây không phải là lựa chọn tối ưu vì xe tăng Abrams khó
đào tạo sử dụng, bảo trì và sử dụng nhiên liệu máy bay.
* Nga nói vẫn còn nhiều vũ khí. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng các đối thủ sẽ thất vọng vì Nga có đủ loại vũ khí và rất nhiều.
"Hôm
nay chúng ta sẽ nói về việc sản xuất những vũ khí thiết yếu nhất, đặc
biệt là máy bay không người lái, loại máy bay có nhu cầu đặc biệt cao
trong chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine)", Hãng tin Tass dẫn lời
ông Medvedev khi ông thăm một nhà máy sản xuất ở thành phố Izhevsk ngày
24-1.
Ông khẳng định những ai cho rằng Matxcơva sắp hết tên lửa sẽ phải thất vọng.
* Lại xả súng ở Mỹ.
Cảnh sát thành phố Yakima, bang Washington của Mỹ, xác nhận đã bắt giữ
một nghi can trong vụ xả súng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng vào ngày
24-1 (giờ địa phương).
Nghi can trong vụ xả súng ở thành phố Yakima, Mỹ, đã bị bắt giữ - Ảnh: CNN
Đài
CNN dẫn lời Cảnh sát trưởng Matt Murray của Yakima cho hay họ bắt giữ
nghi can sau khi nhận được thông tin từ người nhà của hắn. Theo thông
tin ban đầu, nghi can là Jarid Haddock, 21 tuổi và là một công dân ở
Yakima.
Trước đó, cảnh sát cho biết một nghi can là nam giới đã đi
vào cửa hàng tiện lợi trên đại lộ Nob Hill và xả súng vào khoảng 3h30
sáng 24-1. Khi các cảnh sát đến hiện trường, họ thấy 3 nạn nhân đã thiệt
mạng. Nghi can sau đó tiếp tục nổ súng cướp một chiếc xe ở phía bên kia
đường.
* Sập nhà chung cư ở Ấn Độ. Các quan chức xác nhận
ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người nghi mắc kẹt khi tòa nhà
chung cư ở ở thành phố Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn
Độ, bị sập ngày 24-1.
Cảnh sát nói rằng tòa nhà sập có thể do
ảnh hưởng từ trận động đất 4,8 độ Richter diễn ra một ngày trước đó ở
nước láng giềng Nepal.
Tòa chung cư ở thành phố Lucknow, Ấn Độ, bị sập nghi do ảnh hưởng bởi động đất - Ảnh: AFP
Khoảng
30 - 35 người nghi kẹt bên dưới đống đổ nát. Truyền thông Ấn Độ chiếu
đoạn phim cho thấy các khối gạch và bê tông chất đống lên nhau và các
đội cảnh sát đang dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm người bị nạn. Sáng
ngày 25-1 (giờ Việt Nam), cảnh nói đã cứu được 12 người
* Nga thiếu hụt thuốc tây.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết gần đây xuất hiện tình trạng
thiếu hụt một số loại thuốc dù nước này đã đẩy mạnh sản xuất.
"Có
sự thâm hụt nhất định đối với một số loại thuốc, bất chấp việc sản xuất
các sản phẩm dược phẩm trong ba quý đầu năm ngoái tăng khoảng 22%", hãng
tin Reuters dẫn lời ông Putin. Ông cũng xác nhận giá các loại thuốc đã
tăng lên.
************
Công nghiệp vũ khí Mỹ 'hốt bạc' ở châu Âu nhờ xung đột Ukraine
Đông A
8–9 minutes
Nhờ xung đột kéo dài ở Ukraine, doanh số bán vũ khí quân sự của Mỹ ở châu Âu đang tăng vọt.
Binh sĩ Anh trước hệ thống phóng loạt M270 MLRS
afp
Doanh thu khổng lồ
Kể từ cuối tháng 2, khi Nga đưa lực lượng vào Ukraine,
các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết tăng chi tiêu quốc
phòng thêm khoảng 230 tỉ USD, riêng Đức lên kế hoạch hiện đại hóa quân
đội với 100 tỉ USD trong năm nay. Ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ hưởng
lợi lớn nhất từ điều này.
Hơn một nửa chi tiêu quân sự của nhiều nước châu Âu trong thời gian gần đây đã được dồn cho các nhà sản xuất vũ khí Mỹ. Trong đó, Na Uy dành 83% cho các lô hàng mua từ Mỹ. Anh, Ý, và Hà Lan lần lượt chi 77%, 72% và 95% cho vũ khí do Mỹ sản xuất trong giai đoạn từ năm 2017 tới năm 2021, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình
Quốc tế Stockholm (SIPRI). Tổng lượng vũ khí nhập khẩu của châu Âu đã
tăng 19% trong giai đoạn 2017-2021 so với 5 năm trước đó. Và con số này
vẫn chưa tính đến đợt mua vũ khí gần đây của châu Âu.
“Đây chắc
chắn là mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu kể từ khi Chiến
tranh Lạnh kết thúc”, Yahoo News dẫn lời ông Ian Bond, giám đốc chính sách đối ngoại tại Trung tâm Cải cách châu Âu, cho biết.
Xung
đột Ukraine đã làm các quốc gia và “những người đã quen với hòa bình
trong cả một thế hệ” run rẩy, ông Bond nói. Chuyên gia này chỉ ra rằng
nhiều người châu Âu “về cơ bản tự thuyết phục mình rằng chiến tranh trên
lục địa này là điều không thể xảy ra”.
“Nhưng giờ họ tỉnh dậy và
thấy thực tế rằng không chỉ điều đó có thể xảy ra, mà còn đang xảy ra
cách họ chỉ vài km", ông nói thêm.
Châu Âu tăng mạnh chi tiêu
Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc với sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, chi tiêu quốc phòng ở nhiều nước trên khắp châu Âu đã giảm mạnh, nhưng điều này đang nhanh chóng thay đổi.
“Nhiều
quốc gia châu Âu có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự đáng kể, trong đó
bao gồm tăng cường mua vũ khí. Ở một số quốc gia, các đơn đặt hàng dự
kiến sẽ được triển khai vào cuối thập niên này đang được đẩy nhanh”,
ông Pieter Wezeman, nhà nghiên cứu cấp cao của Chương trình Chi tiêu
Quân sự và Vũ khí SIPRI, cho biết.
Theo ông William Hartung, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Quincy (Mỹ), kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden
nhậm chức, các nước châu Âu đã chi khoảng 33 tỉ USD “đề nghị” mua vũ
khí, giai đoạn đầu của các cuộc đàm phán vũ khí. Trong đó, khoảng 21 tỉ
USD đã được đưa lên bàn đàm phán từ tháng 2.
Mặc dù một số đơn
hàng vẫn chưa được ký hợp đồng, ông Hartung nói con số 21 tỉ USD vẫn
thấp hơn thực tế vì chỉ tính giao dịch giữa chính phủ với chính phủ chứ
không phải doanh số thương mại trực tiếp, vốn khó theo dõi hơn.
SIPRI
cho biết ngay cả trước khi xung đột nổ ra, nhập khẩu vũ khí của châu Âu
từ năm 2017 đến năm 2021 đã tăng 19%. “Các con số đang tăng với tốc độ
nhanh chóng. Số lượng các hợp đồng vũ khí cho châu Âu đang được đàm phán
kể từ tháng 2 đã tăng gần gấp đôi so với năm ngoái, và chúng ta vẫn còn
vài tháng nữa mới hết năm", ông Hartung nói.
Chiến sự ở Ukraine chứng tỏ ưu thế của công nghệ phương Tây trước vũ khí Nga?
Vì sao vũ khí Mỹ được chú ý?
Yahoo News cho rằng nhờ Tổng thống Nga Vladimir Putin, châu Âu hiện được coi là một điểm nóng cho ngành buôn bán vũ khí của Mỹ.
“Cuộc
xung đột Ukraine chính là động lực thúc đẩy. Xu hướng này cũng đến từ
việc châu Âu nhận ra rằng các kho dự trữ quốc phòng đã giảm khá nhiều
trong 30 năm qua”, chuyên gia Bond nói.
Ông Bond nói thêm rằng lý
do khiến nhiều quốc gia chuyển sang mua hàng từ các nhà sản xuất vũ khí
của Mỹ là do ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ quá lớn nên họ không
cần phải chờ đợi các loại vũ khí tối tân được phát triển. Lý do khác là
các quốc gia ở Đông Âu và Trung Âu “muốn kéo Mỹ về phía mình và chứng tỏ
rằng họ gắn bó với liên minh xuyên Đại Tây Dương”, bao gồm cả NATO. "Hỗ trợ các nhà sản xuất quốc phòng Mỹ là một cách để làm điều đó”, ông Bond nhận định.
Các máy bay F-35 của Anh
bộ quốc phòng anh
Cho
đến nay, loại vũ khí Mỹ đắt tiền phổ biến nhất ở châu Âu là máy bay
chiến đấu F-35. Phần Lan đã đặt hàng 54 chiếc F-35 vào năm 2020 và Ba
Lan cũng đặt 32 chiếc. Na Uy, Hà Lan và Anh đặt mua tổng cộng 71 chiếc
F-35. Thậm chí cả Thụy Sĩ cũng đặt 30 máy bay chiến đấu F-35 trong tháng
9, với giá hơn 6 tỉ USD.
Ông Hartung cho biết đơn đặt hàng lớn
này “gây ra rất nhiều căng thẳng” với các nhà sản xuất vũ khí châu Âu vì
máy bay F-35 của Mỹ thường bán chạy hơn các máy bay chiến đấu do châu
Âu sản xuất.
Chuyên gia Wezeman nói những người mua cho biết F-35
có nhiều tính năng hơn các mẫu chiến đấu cơ nội địa như Eurofighter
Typhoon hay Saab JAS 39 Gripen.
“F-35 tàng hình tốt hơn, sử dụng
nhiều thiết bị điện tử tiên tiến, hệ thống thông tin liên lạc và hệ
thống mạng tiên tiến. Có thể bạn phải trả nhiều tiền hơn một chút, nhưng
nhìn chung, bạn sẽ nhận được loại chiến đấu cơ được coi là tốt hơn so
với sản phẩm thay thế của châu Âu”, ông Wezeman cho biết.
Dù vậy, Mỹ không dẫn đầu mọi lĩnh vực vũ khí ở châu Âu. Các quốc gia có xu hướng mua xe tăng từ Đức, pháo từ Pháp và
tàu ngầm từ Đức, Pháp hoặc Anh. Song, vì có giá đắt đỏ, các máy bay
F-35 thường chiếm một phần lớn trong ngân sách quốc phòng của các nước.
Với
giá niêm yết khoảng 79 triệu USD/chiếc, F-35 vượt trội hơn so với các
máy bay chiến đấu khác, bao gồm cả máy bay chiến đấu Dassault Rafale của
Pháp. “Người Pháp không quá vui vẻ với việc các nước châu Âu khác mua
F-35 từ Mỹ, và đặc biệt không hài lòng khi Đức tuyên bố vào cuối tháng 7
rằng họ muốn đặt mua 35 chiếc F-35 trong một thương vụ trị giá 8,4 tỉ
USD”, ông Bond chỉ ra.
Đất nước trung lập Thụy Sĩ cũng mua chiến đấu cơ F-35
Châu Âu sẽ tiếp tục chi mạnh cho quốc phòng
Các
nhà phân tích ở châu Âu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Đức lần nữa xây dựng
sức mạnh quân sự. Theo ông Bond, Tây Đức có một trong những đội quân
hùng mạnh nhất của NATO trong Chiến tranh Lạnh. Nếu Liên Xô tấn công Tây Âu, "quân đội Đức sẽ đứng đầu chiến tuyến", ông Bond nói.
Tuy
nhiên, trong hơn 30 năm qua, Đức không chi tiêu nhiều cho quân sự. Đất
nước này còn không đáp ứng yêu cầu của NATO về việc dành 2% GDP cho quốc
phòng. Đây là điều cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều nước châu Âu
khác luôn phàn nàn.
“Hầu hết chúng tôi đã cố gắng thuyết phục
người Đức chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng trong một thời gian dài”,
ông Bond cho biết, đồng thời nói thêm rằng năm nay chi tiêu quốc phòng
của Đức sẽ đạt mốc 2% GDP, thậm chí có thể vượt qua con số này.
Thậm
chí, dành 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng “không còn được coi là mức
trần nữa. Ở các quốc gia đang cảm thấy bị đe dọa, đây chỉ là mức sàn",
theo ông Bond.
Ba Lan, vốn được coi là quốc gia vệ tinh của Liên
Xô sau Thế chiến II, có thể sớm dành 3% -5% GDP cho quốc phòng. Theo
Security Assistance Monitor, nước này đã chi 6 tỉ USD trong năm nay chỉ
để mua vũ khí của Mỹ. Chuyên gia Bond nói rằng các quốc gia khác, từ Anh
đến Lithuania, từ Phần Lan đến Hy Lạp, cũng đang tăng ngân sách vũ khí
của họ.
Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 25 -1-2023 ( Cập nhật nhiều lần )
xxx
************
Sau xe tăng, Ukraine sẽ yêu cầu phương Tây cấp máy bay chiến đấu
Reuters
3–4 minutes
Ukraine
giờ đây sẽ thúc đẩy để có được các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của
phương Tây như F-16 của Mỹ sau khi đảm bảo nguồn cung cấp xe tăng chiến
đấu chủ lực, một cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết ngày
25/1.
Ukraine đã giành được một sự hỗ trợ lớn cho quân đội của
mình khi Đức công bố kế hoạch cung cấp xe tăng hạng nặng cho Kyiv hôm
25/1, chấm dứt nhiều tuần bế tắc ngoại giao về vấn đề này. Hoa Kỳ ngay
sau đó cũng tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng chiến đấu tiên
tiến nhất.
Ông Yuriy Sak, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nói
với Reuters qua điện thoại: “Rào cản lớn tiếp theo bây giờ sẽ là các
máy bay chiến đấu.”
Lực lượng Không quân Ukraine có một phi đội
máy bay chiến đấu cũ kỹ từ thời Liên Xô, được đưa ra khỏi dây chuyền lắp
ráp trước khi Kyiv tuyên bố độc lập hơn 31 năm trước. Các máy bay chiến
đấu được sử dụng cho các nhiệm vụ đánh chặn và tấn công các vị trí của
Nga.
“Nếu chúng tôi có được chúng (máy bay chiến đấu phương Tây),
lợi thế trên chiến trường sẽ vô cùng lớn... Không chỉ F-16 (máy bay
chiến đấu đa năng của Mỹ): máy bay thế hệ thứ tư, đây là thứ chúng tôi
muốn.”
Hỗ trợ quân sự của phương Tây rất quan trọng đối với Kyiv
và đã phát triển nhanh chóng trong chiến tranh. Trước cuộc xâm lược,
ngay cả ý tưởng cung cấp viện trợ sát thương cho Ukraine cũng gây nhiều
tranh cãi nhưng các nguồn cung cấp của phương Tây kể từ đó đã phá vỡ hết
điều cấm kỵ này đến điều cấm kỵ khác.
“Họ không muốn cung cấp cho
chúng tôi pháo hạng nặng, sau đó họ đã làm. Họ không muốn cung cấp cho
chúng tôi hệ thống Himars, sau đó họ đã làm. Họ không muốn cung cấp cho
chúng tôi xe tăng, giờ họ đang cung cấp cho chúng tôi xe tăng. Trừ vũ
khí hạt nhân, không có gì còn lại mà chúng tôi sẽ không nhận được,” ông
Sak nói.
Ukraine, quốc gia bị Nga xâm chiếm vào tháng 2 năm ngoái, cũng cho biết họ muốn nhận phi đạn tầm xa từ phương Tây.
Moscow
đã phản ứng dữ dội vào ngày 25/1 khi Đức chấp thuận chuyển giao cho
Ukraine xe tăng Leopard 2, chủ lực của các quân đội trên khắp châu Âu,
trong một quyết định chắc chắn sẽ củng cố sức mạnh tấn công của Ukraine.
Ông
Justin Bronk, một nhà nghiên cứu tại cơ quan nghiên cứu RUSI ở London,
cho biết Lực lượng Không quân Ukraine sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ các
máy bay chiến đấu phương Tây về khả năng không đối không và khả năng
sát thương không đối đất.
Tuy nhiên, ông viết trên Twitter rằng họ
vẫn có nguy cơ cao trước các phi đạn đất đối không của Nga, buộc chúng
phải bay rất thấp gần tiền tuyến, điều này “sẽ làm giảm đáng kể tầm bắn
hiệu quả của phi đạn và hạn chế các lựa chọn tấn công”.
Mặc dù
thiếu bất kỳ chuyển động rõ rệt nào về vấn đề này, Lực lượng Không quân
Ukraine đã khao khát có được những chiếc máy bay tốt hơn trong suốt cuộc
chiến.
Tháng trước, một phi công người Ukraine có mật danh Juice
nói với Reuters rằng nhiều đồng nghiệp của ông trong Lực lượng Không
quân đang học tiếng Anh trong thời gian rảnh rỗi với dự đoán rằng một
ngày nào đó Kyiv sẽ nhận được máy bay nước ngoài như máy bay chiến đấu
F-16.
Nhóm lính đánh thuê của Nga tuyển mộ tù nhân đi chiến đấu, y như chiến thuật Stalin
VOA News
6–7 minutes
Tòa
Bạch Ốc xác nhận với VOA điều mà các chuyên gia đã nói từ lâu—rằng Nhóm
lính đánh thuê Wagner của Nga ngược đãi những tù nhân bị đưa ra tiền
tuyến tại Ukraine và tỷ lệ thương vong thật đáng kinh ngạc.
Phát
ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby nói trong một cuộc
phỏng vấn hôm thứ Sáu 20/1 với VOA: “Tỷ lệ thương vong của các tù nhân
ấy là cực kỳ cao. Trên thực tế, chúng tôi nghĩ là 90% thương vong của họ
là những người tù.”
Khi Nga vất vả để giữ lãnh thổ ở Ukraine, các
quan chức Hoa Kỳ tin rằng Điện Kremlin đang ngày càng dựa vào Tập đoàn
Wagner để tuyển mộ hàng ngàn tù nhân đưa ra tiền tuyến của cuộc chiến.
Theo
ước tính của tình báo Hoa Kỳ, công ty quân sự tư nhân của Nga do
Yevgeny Prigozhin, một nhà tài phiệt và là người thân tín của Tổng thống
Vladimir Putin, điều hành, hiện có 50.000 quân ở Ukraine, 40.000 trong
số đó là tù nhân Nga.
Vào giữa mùa hè, Prigozhin đến một số nhà tù trên khắp nước Nga để tuyển mộ tù nhân cho nỗ lực chiến tranh.
Những nỗ lực của ông này phần lớn đã thành công và hàng chục nghìn tù nhân đã đồng ý gia nhập hàng ngũ của Tập đoàn Wagner.
Bà
Olga Romanova, giám đốc điều hành của nhóm dân quyền Russia Behind
Bars, nói với VOA rằng các tù nhân đồng ý ký hợp đồng sáu tháng với tập
đoàn được trả khoảng 3.000 đô la một tháng. Nhưng tiền bạc không phải là
động cơ thúc đẩy họ.
“Tất nhiên, động cơ chính của họ là được tự
do,” bà Romanova nói. Những người bị kết án gia nhập Tập đoàn Wagner
được hứa sẽ được ân xá hoàn toàn và trả tự do khi kết thúc hợp đồng của
họ.
Nhưng thực tế cuộc sống dọc theo chiến tuyến - đặc biệt là sự
lạm quyền của các chỉ huy Wagner - đã gây sốc đến mức mong muốn được
phục vụ của những người bị kết án giảm đi đáng kể vào cuối năm.
“Việc
tuyển mộ của họ đã thực sự yếu đi,” bà Romanova nói. “Trước hết là vì
những vụ hành quyết phi pháp, những lời hứa không được thực hiện và tất
nhiên là thương vong cao — rất cao.”
Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn
chính trị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, đã viết trên
Twitter vào tuần trước rằng “khoảng 77% trong số 38.244 tù nhân Nga được
đưa đến chiến đấu ở Ukraine đã bị giết, bị thương hoặc bị bắt hoặc mất
tích”.
Moscow bác bỏ các con số tử vong trong chiến tranh do nước
ngoài hay các bên độc lập công bố, khẳng định hoạt động chiến tranh của
họ đang diễn ra theo đúng kế hoạch và quân đội của họ đang củng cố các
thành quả.
Nhưng những tuyên bố đó hoàn toàn trái ngược với thực
tế trên thực địa: Quân đội Nga rút lui ở phía nam và đông bắc Ukraine;
việc sử dụng hàng nghìn tù nhân để giữ tiền tuyến ở Donbas; và lệnh động
viên 300.000 thường dân của ông Vladimir Putin vào tháng 9 năm ngoái.
Hoàn cảnh bất ngờ
Ông
Denis Korotkov, điều tra viên tại Trung tâm Dossier có trụ sở tại
London, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với VOA: “Ban đầu, theo như
tôi biết Tập đoàn Wagner dự kiến sẽ không tham gia vào cuộc chiến ở
Ukraine.”
“Nhưng sau khi các trung đoàn chính quy của quân đội Nga
bị tiêu diệt phần lớn và hao tổn sức mạnh vào tháng 3-tháng 4 năm 2022,
Tập đoàn Wagner bất ngờ xuất hiện ở Ukraine và hóa ra là một trong
những đơn vị quân sự chuyên nghiệp nhất của Nga,” ông nói.
Ông
Korotkov cho biết kể từ khi thành lập vào năm 2014, Tập đoàn Wagner đã
duy trì các quy trình tuyển chọn nhân viên tương đối chặt chẽ với các kỳ
thi thể chất và kiểm tra lý lịch.
“Nhưng vào mùa xuân năm 2022,
mọi thứ đã thay đổi. Nếu bạn có tay, chân và tốt nhất là có đầu, thì bạn
đã tham gia,” ông Korotkov nói.
Tổn thất nhân sự nặng nề ở
Ukraine cuối cùng đã buộc Wagner phải bắt đầu tuyển mộ tù nhân, những
người mà việc sử dụng họ trên chiến trường Ukraine đã bị các luật sư và
nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích.
Phóng viên chiến trường
Ukraine Yuri Butusov đã phỏng vấn một số cựu tù nhân của Wagner sau khi
họ đầu hàng hoặc bị bắt. Ông nói với VOA rằng trong trận chiến giành
Soledar hơn một tháng qua, người Nga đã mất vài trăm binh sĩ mỗi ngày,
hầu hết tất cả đều là tù nhân.
Ông nói: “Họ đang gọi những tù nhân
này là ‘những người thế mạng’. “Để tấn công các cứ điểm của Ukraine, kẻ
thù đang sử dụng các tiểu đoàn trong giới tù tội. Đây không phải là một
phát minh mới. Thời Xô Viết, Stalin đã làm như vậy.”
Các tiểu
đoàn trong Thế chiến II đó bao gồm các tù nhân Gulag của Liên Xô và được
giao những nhiệm vụ khó khăn nhất, chẳng hạn như vượt qua hỏa lực dữ
dội mà không có bất kỳ thiết bị hạng nặng nào hỗ trợ.
Trong một số
trường hợp, ông Butusov cho biết, các tù nhân được trang bị kém của Nga
được sử dụng cho các nhiệm vụ tương tự, chẳng hạn như thu hút hỏa lực
của pháo binh Ukraine.
“Khi họ bị bắn, các chỉ huy Nga phát hiện ra vị trí pháo binh của kẻ thù,” ông Butusov nói.
Không lối thoát
Các
nhà quan sát nói rằng những người bị kết án bị tước quyền không có lựa
chọn nào khác ngoài việc chịu đựng sự lạm dụng. Bất kỳ cuộc nổi loạn
hoặc cuộc đối đầu nghiêm trọng nào với các chỉ huy của Wagner thường dẫn
đến hành quyết. Chỉ một vài tù nhân được biết là đã hoàn thành hợp đồng
của họ và giành được tự do.
Ông Romanova cho biết trong số hàng
chục nghìn tù nhân do Prigozhin tuyển mộ, cho đến nay chỉ có 106 người
được trả tự do và được phép về nhà. “Nhưng có vẻ như tất cả bọn họ đều
đã ký hợp đồng mới.”
Ông Romanova nói việc tù nhân ngày càng không
mặn mòi với Tập đoàn Wagner không có khả năng làm gián đoạn kế hoạch sử
dụng họ cho các mục tiêu địa chính trị của Điện Kremlin.
“Prigozhin
sẽ đẩy thêm 20 đến 30 ngàn người ra khỏi nhà tù, và sau đó chính quyền
sẽ bắt đầu huy động chính thức,” ông Romanova nói.
Vào tháng 11
năm ngoái, ông Putin đã ký thành luật một dự luật cho phép huy động
những cá nhân có tiền án hoặc chưa được xóa tội, tạo ra một nhóm tân
binh tiềm năng thậm chí còn lớn hơn.
***********
Đức tuyên bố đưa 'ít nhất 2 tiểu đoàn' xe tăng Leopard 2 đến Ukraine
TUOI TRE ONLINE
4–5 minutes
Thủ
tướng Đức Olaf Scholz hôm nay 25-1 tuyên bố sẽ đưa tới Ukraine xe tăng
chiến đấu chủ lực Leopard 2, khẳng định Kiev sẽ có ít nhất hai tiểu đoàn
loại này.
Thủ
tướng Đức Scholz thăm một căn cứ quân sự ở Bergen (Đức) hồi tháng
10-2022. Sau lưng ông là xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 - Ảnh:
REUTERS
Quyết định của Đức sẽ mở đường cho
các quốc gia khác như Ba Lan, Tây Ban Nha và Na Uy cung cấp xe tăng
Leopard 2 cho Ukraine. Hiện chưa rõ phiên bản nào sẽ được chuyển cho
Ukraine.
Các binh sĩ Ukraine sẽ được Đức huấn luyện cách sử dụng
và trực tiếp điều khiển chiến đấu. Điều này nhằm loại bỏ lo ngại NATO
chính thức dính líu xung đột với Nga.
"Quyết định này phù hợp quan
điểm đã nói trước đây là hỗ trợ Ukraine hết khả năng. Chúng tôi đang
hành động với sự phối hợp chặt chẽ trên phạm vi quốc tế", ông Scholz cho
biết trong một tuyên bố.
Theo thủ tướng Đức, mục tiêu của Berlin
là giúp Kiev có được ít nhất hai tiểu đoàn xe tăng Leopard 2. Tùy vào
cách quy định của từng nước, số lượng có thể dao động từ 45 đến hơn 50
xe tăng.
Trước mắt, Đức sẽ chuyển cho Ukraine 14 xe tăng Leopard 2
có sẵn trong kho dự trữ, kèm theo đạn dược và các hỗ trợ hậu cần khác.
Thủ tướng Scholz cũng cam kết sẽ bật đèn xanh cho các nước khác chuyển
xe Leopard 2 cho Ukraine "một cách nhanh chóng".
Chính phủ của ông
Scholz đã trì hoãn viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev. Điều
này là do Berlin lo ngại Nga leo thang xung đột hoặc có thể khiến NATO
trở thành một bên trong xung đột.
Áp lực đã gia tăng lên Đức sau khi Anh, một nước trong NATO, tuyên bố sẽ gửi xe tăng Challenger 2 cho Ukraine.
Mỹ, nước dẫn dắt NATO, dự kiến cũng sẽ chuyển 30 xe tăng M1 Abrams cho Kiev trong vài tháng tới.
Ukraine muốn 300 xe tăng
Đây
là con số mà một quan chức phương Tây đã mô tả là "không quá đáng" và
cần thiết cho một cuộc phản công hiệu quả ở chiến trường miền đông.
Leopard
2 là xe tăng hiện đại nhất châu Âu, được đánh giá cao hơn Challenger 2.
"Người Ukraine thực sự muốn Leopard 2 vì số lượng xe tăng này là rất
nhiều nếu tính trên khắp châu Âu", một quan chức Pháp am hiểu vấn đề nói
với tờ Politico.
Anh và Ba Lan đã ngay lập tức hoan nghênh quyết
định của Đức. Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận, song trước đó Điện
Kremlin đã cảnh báo sẽ "thiêu đốt" các xe tăng của Mỹ tại Ukraine.
Người
phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi sự hỗ trợ của Mỹ là "lãng phí
tiền bạc", một "ý tưởng phi lý và thảm họa về công nghệ". Theo ông
Peskov, những chiếc xe tăng này sẽ không tạo ra được khác biệt lớn cho
quân đội Ukraine trên chiến trường.
"Những chiếc xe tăng này cũng sẽ cháy như những chiếc khác mà thôi", đại diện Điện Kremlin tuyên bố.
Đức chấp thuận chuyển giao xe tăng Leopard cho Ukraina
Thanh Phương
Hôm
nay, 25/01/2023, thủ tướng Olaf Scholz đã chấp thuận chuyển giao xe
tăng hạng nặng Leopard cho Ukraina, loại vũ khí mà Kiev đang hối thúc
các đồng minh cung cấp để chống trả quân Nga.
Trong
một thông cáo, phát ngôn viên của thủ tướng Scholz cho biết trong cuộc
họp hội đồng bộ trưởng, chính phủ Berlin đã quyết định cấp cho Ukraina
14 xe tăng Leopard 2 lấy từ kho vũ khí của quân đội Đức, đồng thời chấp
thuận cho những nước như Ba Lan và Phần Lan giao cho Kiev các xe tăng
Leopard 2 do Đức sản xuất.
Theo phát ngôn viên này, mục tiêu là
quy tụ nhanh nhất có thể được hai đại đội Leopard 2. Việc huấn luyện cho
lính Ukraina sử dụng loại xe tăng hạng nặng này sẽ sớm bắt đầu tại Đức.
Tối
qua, tổng thống Volodymyr Zelensky đã hối thúc Đức nhanh chóng ra quyết
định trên vấn đề này, vì theo ông, các nước đồng minh có đủ số xe tăng
cần thiết cho quân đội Ukraina lúc này. Kiev cho biết họ đang rất cần
hàng trăm xe tăng hiện đại và các vũ khí tối tân khác để chống trả một
cuộc tấn công quy mô mà có thể quân Nga sẽ tiến hành vào mùa xuân tới.
Trên
nguyên tắc, những nước đã mua xe tăng Leopard để trang bị cho quân đội
đều phải có sự chấp thuận của Đức để xuất trở lại xe tăng này sang một
nước khác. Với chủ trương thành lập một “liên minh các quốc gia yểm trợ
Ukraina bằng xe tăng Leopard 2”, hôm qua, Ba Lan đã chính thức gởi đề
nghị này cho Berlin. Một phát ngôn viên chính phủ Đức đã hứa sẽ trả lời
về đề nghị này “với mức độ khẩn cấp cần thiết”.
Cũng hôm qua,
trong cuộc họp báo chung với tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg, tân
bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius cho biết ông đã khuyến khích
các nước đối tác có xe tăng Leopard nên gấp rút huấn luyện lực lượng
Ukraina sử dụng loại xe tăng hạng nặng này.
Ngay lập tức, Nga đã
có phản ứng. Theo AFP, phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitri Peskov
tuyên bố việc giao xe tăng Leopard cho Ukraina “sẽ không mang lại điều
gì tốt đẹp” cho quan hệ Nga-Đức.
Theo các nhà phân tích, cho tới
nay thủ tướng Scholz vẫn do dự trong vấn đề giao xe tăng hạng nặng cho
Ukraina vì ông sợ leo thang quân sự với Nga và không muốn nước Đức đóng
vai trò hàng đầu trong phe của phương Tây đối đầu với Nga.
************
Mỹ tái ủng hộ Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO
Reuters
1–2 minutes
Chính
quyền Biden hôm 24/1 nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với việc cả Phần Lan
và Thụy Điển gia nhập NATO khi có cơ hội sớm nhất, sau khi Helsinki cho
biết cần phải tạm dừng các cuộc đàm phán ba bên với Thổ Nhĩ Kỳ về đơn
xin gia nhập liên minh quân sự của các nước Bắc Âu, theo Reuters.
Người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nhiều lần được hỏi tại một
cuộc họp báo rằng liệu Washington có ủng hộ việc Phần Lan có thể gia
nhập mà không có Thụy Điển hay không, nhưng từ chối bình luận về điều mà
ông gọi là “giả thuyết”.
“Đây luôn là một cuộc thảo luận về Phần
Lan và Thụy Điển... (về việc) chuyển từ liên minh 28 nước sang liên minh
30 nước. Đó là điều chúng tôi muốn chứng kiến”, ông Price nói.
Tổng
thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Thụy Điển không nên mong đợi sự ủng hộ của đất
nước ông sau một cuộc biểu tình gần Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm
vào cuối tuần, bao gồm cả việc đốt một bản sao của kinh Koran ************
New Zealand: Chris Hipkins tuyên thệ nhậm chức thủ tướng
Reuters
~2 minutes
Ông
Chris Hipkins, lãnh đạo Đảng Lao động, vừa tuyên thệ nhậm chức Thủ
tướng New Zealand trong một buổi lễ chính thức hôm 25/1, sau khi Thủ
tướng sắp mãn nhiệm Jacinda Ardern từ chức vào tuần trước, theo Reuters.
Đảng
Lao động đã bầu cựu Bộ trưởng Cảnh sát và Ứng phó với COVID-19 Hipkins,
44 tuổi, làm lãnh đạo đảng và đất nước hôm 22/1. Bà Ardern, 42 tuổi, đã
từ chức vào tuần trước, nói rằng bà “không còn đủ sức” để lãnh đạo đất
nước.
Hàng trăm người đã tập trung tại khuôn viên Quốc hội khi bà
Ardern rời nhiệm sở. Bà lần lượt ôm từng thành viên quốc hội của bà,
trong đó nhiều người lộ rõ vẻ xúc động.
Sau đó, bà đến Tòa nhà Chính phủ, nơi bà đệ đơn từ chức lên đại diện của Vua Charles ở New Zealand, Toàn quyền Cindy Kiro.
Ông
Hipkins và cấp phó của ông là Carmel Sepuloni - người đầu tiên là người
gốc Đảo Thái Bình Dương nắm giữ chức vụ này - sau đó đã tuyên thệ nhậm
chức trong một buổi lễ dài vài phút.
Vài giờ sau, ông Hipkins gặp gỡ các nhà báo sau cuộc họp nội các đầu tiên của ông với tư cách là Thủ tướng.
Được
biết đến với cái tên “Chippy”, ông Hipkins nổi tiếng với người dân New
Zealand khi ông đảm nhận nhiệm vụ ứng phó với COVID-19, mặc dù ông thừa
nhận một số sai lầm trong việc xử lý đại dịch và ông sẽ đối mặt với cuộc
chiến cam go để duy trì quyền lực trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng
10.
***********
52 tuổi, trợ lý thủ tướng Nhật Bản vẫn bị mẹ mắng vì đút tay vào túi quần
Đông A
6–7 minutes
Một
trợ lý cấp cao của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã phải xin lỗi vì
đút tay vào túi quần trong chuyến công du chính thức tới Mỹ và thừa nhận ông đã bị mẹ mắng vì làm bà "xấu hổ”.
Ông Seiji Kihara (đút tay vào túi quần) đã phải xin lỗi vì hành động của mình
chụp màn hình global news
Theo The Guardian, Phó chánh văn phòng nội các Nhật Bản Seiji Kihara (52 tuổi) đã phải xin lỗi vì đút tay vào túi quần trong chuyến công du đến Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.
Ông
Kihara tiết lộ trên YouTube rằng mẹ ông đã đọc những bình luận rằng ông
“khiến cha mẹ nhục nhã” vì đút tay vào túi quần khi Thủ tướng Kishida
nói chuyện với các phóng viên bên ngoài Blair House ở Washington.
Ông
Kihara sau đó đã nhận được một cuộc điện thoại giận dữ từ mẹ của mình.
Bà cảm thấy "xấu hổ" và đề nghị ông "khâu lại túi của mình".
Vụ việc xảy ra vào ngày 13.1 trong chuyến thăm 5 quốc gia ở châu Âu và Bắc Mỹ của Thủ tướng Kishida.
Trong đoạn phim do báo Asahi Shimbun
đăng lên Twitter, ông Kihara đút tay vào túi quần và nhìn Thủ tướng
Kishida, người đang đứng cách ông vài mét. Sau khi nhận ra mình đang bị
quay phim, Kihara chỉnh lại quần và khoanh tay trước mặt.
Đoạn
clip khiến ông Kihara bị người dùng mạng chỉ trích dữ dội. Một người nói
ông Kihara có cách cư xử tồi tệ, trong khi một người khác cho rằng ông
có "thái độ hơn cả thủ tướng".
Để bào chữa cho mình, ông Kihara
nói rằng ông là “kiểu người đút tay vào túi khi đi bộ” và ông chỉ đang
tập trung vào các phát biểu của Thủ tướng Kishida để có thể thông báo
chính xác cho truyền thông về kết quả hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden.
“Tôi
đang nghĩ cách tốt nhất để truyền tải mối quan hệ thân thiện giữa Nhật
Bản và Mỹ được thể hiện tại hội nghị thượng đỉnh”, ông Kihara cho biết
khi xuất hiện trên một kênh thảo luận chính trị trên YouTube.
Ông
Kihara không phải là chính trị gia đầu tiên bị chỉ trích vì hành động
trên, vốn được xem là thô lỗ trong một số tình huống xã hội và nghề
nghiệp ở Nhật Bản.
Tháng 3.2019, Thị trưởng Yuriko Koike của Tokyo đã vấp phải phản ứng dữ dội trên mạng xã hội vì đút tay vào túi áo khoác sau khi chúc mừng Birhanu Legese, người chiến thắng cuộc đua nam trong cuộc thi marathon Tokyo.
“Nếu tay quá lạnh để bỏ ngoài túi thì hãy đeo găng tay”, một người chỉ trích.
***********
Chiến sự ngày 335: Ukraine thay hàng loạt quan chức, sắp nhận xe tăng phương Tây?
Đông A
5–6 minutes
Ukraine đã thực hiện một loạt thay đổi lớn với bộ máy quản lý trong lúc các nước phương Tây cân nhắc việc gửi xe tăng cho Kyiv.
Quân nhân Ukraine bắn pháo tự hành 2S7 Pion về phía quân Nga ở Bakhmut, vùng Donetsk ngày 24.1
reuters
Ukraine sắp nhận nhiều xe tăng phương Tây
Theo một quan chức Ukraine, 12 quốc gia đã cam kết cung cấp cho Ukraine khoảng 100 xe tăng Leopard 2 nếu được chính phủ Đức đồng ý. Những thỏa thuận trên được đưa ra ở hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 20.1 tại Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ ở Đức.
Các quốc gia như Ba Lan và Phần Lan đã công khai tuyên bố rằng họ sẵn sàng cung cấp một số xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.
Ba
Lan ngày 24.1 đã gửi Đức yêu cầu cho phép xuất khẩu xe tăng Leopard 2
do Đức sản xuất sang Ukraine. Reuters dẫn lời một nguồn tin quốc phòng
Đức cho biết Ba Lan đã gửi yêu cầu cho phép nước này cung cấp tới 14 xe
tăng Leopard 2 A4 cho Ukraine.
Ba Lan cũng cho biết
nước này mong nhanh chóng nhận được phản hồi sau khi chính thức đưa ra
yêu cầu tới Berlin. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cũng cho biết
nước này sẽ yêu cầu EU thanh toán chi phí mua xe tăng mà nước này muốn
gửi cho Ukraine, nói rằng đây là "phép thử thiện chí".
Reuters
cũng dẫn lời hai quan chức Mỹ ngày 24.1 cho biết Washington dường như
không còn phản đối việc gửi xe tăng M1 Abrams tới Ukraine và một thông
báo có thể được đưa ra ngay trong tuần này. Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra
bình luận về thông tin trên.
Belarus được đề nghị ký hiệp ước không xâm lược Ukraine
Hãng
thông tấn nhà nước Belta đưa tin Tổng thống Belarus Alexander
Lukashenko ngày 24.1 cho biết ông đã được yêu cầu ký kết một hiệp ước
không xâm lược với Ukraine.
Ông Lukashenko đã tiết lộ điều này
trong một cuộc họp của chính phủ và các quan chức thực thi pháp luật.
Trong cuộc gặp, Tổng thống Lukashenko cũng cáo buộc Ukraine cho phép
phương Tây sử dụng lãnh thổ của mình để huấn luyện và trang bị vũ khí
cho các chiến binh có thể làm mất ổn định tình hình ở Belarus.
"Họ
đang yêu cầu chúng tôi không gây chiến với Ukraine trong bất kỳ trường
hợp nào, không chuyển quân của chúng tôi đến đó. Họ đang đề nghị chúng
tôi ký kết một hiệp ước không xâm lược", ông Lukashenko nói.
Vẫn
chưa rõ liệu chính Ukraine hay phương Tây đã đưa ra lời đề nghị trên.
Kyiv vẫn chưa phản hồi trước thông tin này. Trong khi đó, Điện Kremlin
từ chối bình luận về việc liệu ông Lukashenko có thảo luận về lời đề
nghị trên với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không.
Ukraine thay một loạt quan chức
Một
loạt quan chức Ukraine đã nộp đơn xin thôi việc hoặc bị cách chức sau
khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23.1 cho biết những thay
đổi nhân sự đang được thực hiện cả cấp cao và cấp thấp.
Phó
chánh văn phòng tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko đã nộp đơn xin
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho miễn nhiệm. Văn phòng tổng thống cho
biết họ đã chấp nhận đơn từ chức của ông Tymoshenko. Ông Tymoshenko
không đưa ra lý do cho quyết định này.
Ông Tymoshenko, 33 tuổi, là
phó chánh văn phòng tổng thống từ năm 2019. Ông giám sát các khu vực,
chính sách khu vực và đã làm việc với Tổng thống Zelensky trong chiến
dịch bầu cử.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Vyacheslav
Shapovalov, người chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm và trang thiết bị
cho quân đội, cũng đã từ chức. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine bị cáo
buộc đã chi quá nhiều tiền cho các nhà cung cấp thực phẩm cho binh sĩ.
Tuy nhiên, nhà cung cấp cho biết họ đã mắc lỗi kỹ thuật và chưa nhận
được khoản tiền nào. Bộ Quốc phòng và ông Shapovalov cũng phủ nhận cáo
buộc trên. Một tuyên bố trên trang web của Bộ Quốc phòng cho biết việc
ông Shapovalov từ chức là "một hành động xứng đáng" sẽ giúp duy trì niềm
tin vào Bộ.
Theo văn phòng tổng công tố Ukraine, Phó tổng công tố
Oleksiy Symonenko đã bị cách chức "theo nguyện vọng của ông ấy". Trước
đó, ông Symonenko đã bị chỉ trích vì truyền thông đưa tin về kỳ nghỉ 10
ngày của ông cùng gia đình ở Marbella, Tây Ban Nha trong dịp Năm mới bất
chấp cuộc xung đột với Nga. Ông Symonenko đã không bình luận về những
cáo buộc đó.
Hai thứ trưởng Vyacheslav Negoda và Ivan Lukerya của Bộ Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Ukraine cũng đã từ chức.
Bên
cạnh đó, người đứng đầu chính quyền 5 khu vực Dnipropetrovsk,
Zaporizhzhia, Kyiv, Sumy và Kherson cũng đã bị cách chức, theo The Guardian.
************
Tin tức thế giới 25-1: Đức và Mỹ chuyển xe tăng xịn cho Ukraine
5–6 minutes
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết tâm dọn dẹp tham nhũng - Ảnh: REUTERS
Ukraine thanh trừng tham nhũng thời chiến
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói việc sa thải hàng loạt quan chức
cấp cao là điều cần thiết và cam kết sẽ có thêm các biện pháp chống tham
nhũng khác. Ông cho biết cần phải dọn sạch các vấn đề nội bộ trước khi
nó ảnh hưởng đến quốc gia.
"Điều đó là công bằng, nó cần thiết để
bảo vệ chúng ta và giúp chúng ta nối lại quan hệ với các tổ chức châu
Âu. Chúng ta cần một quốc gia mạnh mẽ, và Ukraine sẽ chỉ như vậy", Hãng
tin AFP dẫn lời ông Zelensky phát biểu vào tối 24-1 (giờ địa phương).
Cùng
lúc, cố vấn của ông Zelensky, ông Mykhaylo Podolyak, cho biết tổng
thống đang tập trung vào "các ưu tiên chính của nhà nước" khi sa thải
các quan chức bao gồm thống đốc của các khu vực giao tranh ác liệt và
các phó bộ trưởng.
"Trong chiến tranh, mọi người nên hiểu trách nhiệm của mình", ông Podolyak viết trên Twitter.
Đợt
cải tổ bắt đầu sau khi Thứ trưởng Bộ Phát triển cộng đồng và lãnh thổ
Ukraine, Vasyl Lozynskiy, bị sa thải vào cuối tuần sau khi bị bắt vì
nghi ngờ tham ô.
Quan chức 36 tuổi này bị cáo buộc nhận hối lộ
400.000 USD để "bôi trơn" việc mua máy phát điện với giá cao ngất ngưởng
khi Ukraine phải vật lộn với tình trạng thiếu điện sau các cuốc tấn
công của Nga. Tiếp đó, hàng loạt quan chức của nước này mất ghế.
* Đức, Mỹ sắp cung cấp xe tăng cho Ukraine.
Ngày 24-1 (giờ địa phương), các nguồn tin từ Chính phủ Đúc tiết lộ
chính quyền Thủ tướng Olaf Scholz đã quyết định chuyển xe tăng Leopard
cho Ukraine.
Xe tăng Leopard được Đức chuyển giao cho Slovakia vào tháng 12-2022 - Ảnh: REUTERS
Der Spiegel
là báo đưa tin đầu tiên rằng Berlin sẽ chuyển một đại đội xe tăng
Leopard 2 A6, thường bao gồm 14 chiếc, cho Kiev. "Việc Đức hỗ trợ xe
tăng Leopard cho Ukraine là một dấu hiệu đoàn kết mạnh mẽ" - trang này
dẫn lời ông Christian Duerr, lãnh đạo của Đảng Dân chủ tự do (FDP) đồng
cầm quyền tại quốc hội.
Các tờ báo khác cũng cho biết quyết định
sẽ được công bố trong ngày 25-1, đồng thời Đức cũng cho phép các nước
như Ba Lan xuất xe tăng Leopard sang Ukraine.
Trong khi đó, Hãng
tin Reuters dẫn các nguồn tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe
Biden sẽ công bố quyết định cung cấp xe tăng Abrams do Washington sản
xuất cho Ukraine sớm nhất vào ngày 25-1 (giờ địa phương).
Theo
đó, Mỹ có thể chuyển giao đến 30 xe tăng trong vài tháng tới. Quyết định
được đưa ra sau nhiều ngày tranh cãi về vấn đề này, trong đó nhiều ý
kiến cho rằng đây không phải là lựa chọn tối ưu vì xe tăng Abrams khó
đào tạo sử dụng, bảo trì và sử dụng nhiên liệu máy bay.
* Nga nói vẫn còn nhiều vũ khí. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng các đối thủ sẽ thất vọng vì Nga có đủ loại vũ khí và rất nhiều.
"Hôm
nay chúng ta sẽ nói về việc sản xuất những vũ khí thiết yếu nhất, đặc
biệt là máy bay không người lái, loại máy bay có nhu cầu đặc biệt cao
trong chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine)", Hãng tin Tass dẫn lời
ông Medvedev khi ông thăm một nhà máy sản xuất ở thành phố Izhevsk ngày
24-1.
Ông khẳng định những ai cho rằng Matxcơva sắp hết tên lửa sẽ phải thất vọng.
* Lại xả súng ở Mỹ.
Cảnh sát thành phố Yakima, bang Washington của Mỹ, xác nhận đã bắt giữ
một nghi can trong vụ xả súng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng vào ngày
24-1 (giờ địa phương).
Nghi can trong vụ xả súng ở thành phố Yakima, Mỹ, đã bị bắt giữ - Ảnh: CNN
Đài
CNN dẫn lời Cảnh sát trưởng Matt Murray của Yakima cho hay họ bắt giữ
nghi can sau khi nhận được thông tin từ người nhà của hắn. Theo thông
tin ban đầu, nghi can là Jarid Haddock, 21 tuổi và là một công dân ở
Yakima.
Trước đó, cảnh sát cho biết một nghi can là nam giới đã đi
vào cửa hàng tiện lợi trên đại lộ Nob Hill và xả súng vào khoảng 3h30
sáng 24-1. Khi các cảnh sát đến hiện trường, họ thấy 3 nạn nhân đã thiệt
mạng. Nghi can sau đó tiếp tục nổ súng cướp một chiếc xe ở phía bên kia
đường.
* Sập nhà chung cư ở Ấn Độ. Các quan chức xác nhận
ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người nghi mắc kẹt khi tòa nhà
chung cư ở ở thành phố Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn
Độ, bị sập ngày 24-1.
Cảnh sát nói rằng tòa nhà sập có thể do
ảnh hưởng từ trận động đất 4,8 độ Richter diễn ra một ngày trước đó ở
nước láng giềng Nepal.
Tòa chung cư ở thành phố Lucknow, Ấn Độ, bị sập nghi do ảnh hưởng bởi động đất - Ảnh: AFP
Khoảng
30 - 35 người nghi kẹt bên dưới đống đổ nát. Truyền thông Ấn Độ chiếu
đoạn phim cho thấy các khối gạch và bê tông chất đống lên nhau và các
đội cảnh sát đang dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm người bị nạn. Sáng
ngày 25-1 (giờ Việt Nam), cảnh nói đã cứu được 12 người
* Nga thiếu hụt thuốc tây.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết gần đây xuất hiện tình trạng
thiếu hụt một số loại thuốc dù nước này đã đẩy mạnh sản xuất.
"Có
sự thâm hụt nhất định đối với một số loại thuốc, bất chấp việc sản xuất
các sản phẩm dược phẩm trong ba quý đầu năm ngoái tăng khoảng 22%", hãng
tin Reuters dẫn lời ông Putin. Ông cũng xác nhận giá các loại thuốc đã
tăng lên.
************
Công nghiệp vũ khí Mỹ 'hốt bạc' ở châu Âu nhờ xung đột Ukraine
Đông A
8–9 minutes
Nhờ xung đột kéo dài ở Ukraine, doanh số bán vũ khí quân sự của Mỹ ở châu Âu đang tăng vọt.
Binh sĩ Anh trước hệ thống phóng loạt M270 MLRS
afp
Doanh thu khổng lồ
Kể từ cuối tháng 2, khi Nga đưa lực lượng vào Ukraine,
các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết tăng chi tiêu quốc
phòng thêm khoảng 230 tỉ USD, riêng Đức lên kế hoạch hiện đại hóa quân
đội với 100 tỉ USD trong năm nay. Ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ hưởng
lợi lớn nhất từ điều này.
Hơn một nửa chi tiêu quân sự của nhiều nước châu Âu trong thời gian gần đây đã được dồn cho các nhà sản xuất vũ khí Mỹ. Trong đó, Na Uy dành 83% cho các lô hàng mua từ Mỹ. Anh, Ý, và Hà Lan lần lượt chi 77%, 72% và 95% cho vũ khí do Mỹ sản xuất trong giai đoạn từ năm 2017 tới năm 2021, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình
Quốc tế Stockholm (SIPRI). Tổng lượng vũ khí nhập khẩu của châu Âu đã
tăng 19% trong giai đoạn 2017-2021 so với 5 năm trước đó. Và con số này
vẫn chưa tính đến đợt mua vũ khí gần đây của châu Âu.
“Đây chắc
chắn là mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu kể từ khi Chiến
tranh Lạnh kết thúc”, Yahoo News dẫn lời ông Ian Bond, giám đốc chính sách đối ngoại tại Trung tâm Cải cách châu Âu, cho biết.
Xung
đột Ukraine đã làm các quốc gia và “những người đã quen với hòa bình
trong cả một thế hệ” run rẩy, ông Bond nói. Chuyên gia này chỉ ra rằng
nhiều người châu Âu “về cơ bản tự thuyết phục mình rằng chiến tranh trên
lục địa này là điều không thể xảy ra”.
“Nhưng giờ họ tỉnh dậy và
thấy thực tế rằng không chỉ điều đó có thể xảy ra, mà còn đang xảy ra
cách họ chỉ vài km", ông nói thêm.
Châu Âu tăng mạnh chi tiêu
Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc với sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, chi tiêu quốc phòng ở nhiều nước trên khắp châu Âu đã giảm mạnh, nhưng điều này đang nhanh chóng thay đổi.
“Nhiều
quốc gia châu Âu có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự đáng kể, trong đó
bao gồm tăng cường mua vũ khí. Ở một số quốc gia, các đơn đặt hàng dự
kiến sẽ được triển khai vào cuối thập niên này đang được đẩy nhanh”,
ông Pieter Wezeman, nhà nghiên cứu cấp cao của Chương trình Chi tiêu
Quân sự và Vũ khí SIPRI, cho biết.
Theo ông William Hartung, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Quincy (Mỹ), kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden
nhậm chức, các nước châu Âu đã chi khoảng 33 tỉ USD “đề nghị” mua vũ
khí, giai đoạn đầu của các cuộc đàm phán vũ khí. Trong đó, khoảng 21 tỉ
USD đã được đưa lên bàn đàm phán từ tháng 2.
Mặc dù một số đơn
hàng vẫn chưa được ký hợp đồng, ông Hartung nói con số 21 tỉ USD vẫn
thấp hơn thực tế vì chỉ tính giao dịch giữa chính phủ với chính phủ chứ
không phải doanh số thương mại trực tiếp, vốn khó theo dõi hơn.
SIPRI
cho biết ngay cả trước khi xung đột nổ ra, nhập khẩu vũ khí của châu Âu
từ năm 2017 đến năm 2021 đã tăng 19%. “Các con số đang tăng với tốc độ
nhanh chóng. Số lượng các hợp đồng vũ khí cho châu Âu đang được đàm phán
kể từ tháng 2 đã tăng gần gấp đôi so với năm ngoái, và chúng ta vẫn còn
vài tháng nữa mới hết năm", ông Hartung nói.
Chiến sự ở Ukraine chứng tỏ ưu thế của công nghệ phương Tây trước vũ khí Nga?
Vì sao vũ khí Mỹ được chú ý?
Yahoo News cho rằng nhờ Tổng thống Nga Vladimir Putin, châu Âu hiện được coi là một điểm nóng cho ngành buôn bán vũ khí của Mỹ.
“Cuộc
xung đột Ukraine chính là động lực thúc đẩy. Xu hướng này cũng đến từ
việc châu Âu nhận ra rằng các kho dự trữ quốc phòng đã giảm khá nhiều
trong 30 năm qua”, chuyên gia Bond nói.
Ông Bond nói thêm rằng lý
do khiến nhiều quốc gia chuyển sang mua hàng từ các nhà sản xuất vũ khí
của Mỹ là do ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ quá lớn nên họ không
cần phải chờ đợi các loại vũ khí tối tân được phát triển. Lý do khác là
các quốc gia ở Đông Âu và Trung Âu “muốn kéo Mỹ về phía mình và chứng tỏ
rằng họ gắn bó với liên minh xuyên Đại Tây Dương”, bao gồm cả NATO. "Hỗ trợ các nhà sản xuất quốc phòng Mỹ là một cách để làm điều đó”, ông Bond nhận định.
Các máy bay F-35 của Anh
bộ quốc phòng anh
Cho
đến nay, loại vũ khí Mỹ đắt tiền phổ biến nhất ở châu Âu là máy bay
chiến đấu F-35. Phần Lan đã đặt hàng 54 chiếc F-35 vào năm 2020 và Ba
Lan cũng đặt 32 chiếc. Na Uy, Hà Lan và Anh đặt mua tổng cộng 71 chiếc
F-35. Thậm chí cả Thụy Sĩ cũng đặt 30 máy bay chiến đấu F-35 trong tháng
9, với giá hơn 6 tỉ USD.
Ông Hartung cho biết đơn đặt hàng lớn
này “gây ra rất nhiều căng thẳng” với các nhà sản xuất vũ khí châu Âu vì
máy bay F-35 của Mỹ thường bán chạy hơn các máy bay chiến đấu do châu
Âu sản xuất.
Chuyên gia Wezeman nói những người mua cho biết F-35
có nhiều tính năng hơn các mẫu chiến đấu cơ nội địa như Eurofighter
Typhoon hay Saab JAS 39 Gripen.
“F-35 tàng hình tốt hơn, sử dụng
nhiều thiết bị điện tử tiên tiến, hệ thống thông tin liên lạc và hệ
thống mạng tiên tiến. Có thể bạn phải trả nhiều tiền hơn một chút, nhưng
nhìn chung, bạn sẽ nhận được loại chiến đấu cơ được coi là tốt hơn so
với sản phẩm thay thế của châu Âu”, ông Wezeman cho biết.
Dù vậy, Mỹ không dẫn đầu mọi lĩnh vực vũ khí ở châu Âu. Các quốc gia có xu hướng mua xe tăng từ Đức, pháo từ Pháp và
tàu ngầm từ Đức, Pháp hoặc Anh. Song, vì có giá đắt đỏ, các máy bay
F-35 thường chiếm một phần lớn trong ngân sách quốc phòng của các nước.
Với
giá niêm yết khoảng 79 triệu USD/chiếc, F-35 vượt trội hơn so với các
máy bay chiến đấu khác, bao gồm cả máy bay chiến đấu Dassault Rafale của
Pháp. “Người Pháp không quá vui vẻ với việc các nước châu Âu khác mua
F-35 từ Mỹ, và đặc biệt không hài lòng khi Đức tuyên bố vào cuối tháng 7
rằng họ muốn đặt mua 35 chiếc F-35 trong một thương vụ trị giá 8,4 tỉ
USD”, ông Bond chỉ ra.
Đất nước trung lập Thụy Sĩ cũng mua chiến đấu cơ F-35
Châu Âu sẽ tiếp tục chi mạnh cho quốc phòng
Các
nhà phân tích ở châu Âu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Đức lần nữa xây dựng
sức mạnh quân sự. Theo ông Bond, Tây Đức có một trong những đội quân
hùng mạnh nhất của NATO trong Chiến tranh Lạnh. Nếu Liên Xô tấn công Tây Âu, "quân đội Đức sẽ đứng đầu chiến tuyến", ông Bond nói.
Tuy
nhiên, trong hơn 30 năm qua, Đức không chi tiêu nhiều cho quân sự. Đất
nước này còn không đáp ứng yêu cầu của NATO về việc dành 2% GDP cho quốc
phòng. Đây là điều cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều nước châu Âu
khác luôn phàn nàn.
“Hầu hết chúng tôi đã cố gắng thuyết phục
người Đức chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng trong một thời gian dài”,
ông Bond cho biết, đồng thời nói thêm rằng năm nay chi tiêu quốc phòng
của Đức sẽ đạt mốc 2% GDP, thậm chí có thể vượt qua con số này.
Thậm
chí, dành 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng “không còn được coi là mức
trần nữa. Ở các quốc gia đang cảm thấy bị đe dọa, đây chỉ là mức sàn",
theo ông Bond.
Ba Lan, vốn được coi là quốc gia vệ tinh của Liên
Xô sau Thế chiến II, có thể sớm dành 3% -5% GDP cho quốc phòng. Theo
Security Assistance Monitor, nước này đã chi 6 tỉ USD trong năm nay chỉ
để mua vũ khí của Mỹ. Chuyên gia Bond nói rằng các quốc gia khác, từ Anh
đến Lithuania, từ Phần Lan đến Hy Lạp, cũng đang tăng ngân sách vũ khí
của họ.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?