Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 26 -11-2022 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx


DoNat_LinhU

*************

Nga bác tin tổng động viên toàn quốc, Anh công bố thêm viện trợ cho Ukraine


Điện Kremlin đã bác bỏ những đồn đoán của truyền thông Nga về việc Tổng thống Vladimir Putin sắp công bố lệnh tổng động viên toàn quốc.

Theo đài RT, một số hãng thông tấn Nga suy đoán, ông chủ Điện Kremlin đang chuẩn bị một bài phát biểu “cảm động”, trong đó ông sẽ tuyên bố “huy động không chỉ lực lượng quân dự bị mà toàn xã hội và nền kinh tế quốc gia” cũng như “loại bỏ bất kỳ ai cản đường tổng động viên khỏi các cơ quan chính phủ”.

Tổng thống Putin trong một lần phát biểu trước Quốc hội Nga. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, RIA Novosti ngày 25/11 dẫn lời phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định tất cả chỉ là những đồn đoán vô căn cứ.

Tin đồn tập trung vào dự báo rằng Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu quan trọng trước cả hai viện thuộc Quốc hội Nga. Sự kiện thường niên này được nhiều nhà quan sát chính trị so sánh với việc tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang hàng năm. Chọn ngày diễn ra sự kiện là đặc quyền của lãnh đạo Chính phủ Nga và văn phòng của ông Putin vẫn chưa công bố ngày nào cho năm nay.

Tổng thống Putin đã ra sắc lệnh động viên một phần hồi tháng 9 nhằm huy động lực lượng dự bị vũ trang hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Ông giải thích, Moscow thực tế đang chiến đấu chống lại toàn bộ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cần có thêm nhân lực.

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ đã đạt mục tiêu huy động khoảng 300.000 quân dự bị vào cuối tháng 10 và hiện không có kế hoạch về một đợt huy động mới.

NATO cam kết không giảm hỗ trợ cho Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

Theo CNN, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/11 trước một cuộc họp của các ngoại trưởng NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg khẳng định, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này sẽ không cắt giảm sự hỗ trợ dành cho Ukraine.

“Hầu hết các cuộc xung đột đều kết thúc bằng đàm phán. Song, những gì xảy ra trên bàn đàm phán phụ thuộc vào những gì diễn ra trên chiến trường. Do đó, cách tốt nhất để tăng cơ hội đạt được một giải pháp hòa bình là ủng hộ Ukraine. NATO sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine cho đến chừng nào còn có thể. Chúng tôi sẽ không lùi bước”, ông Stoltenberg nói.

Lãnh đạo NATO cho biết thêm, các nước NATO đang cung cấp “những hỗ trợ quân sự chưa từng có” cho Kiev. Ông hy vọng các ngoại trưởng của khối sẽ nhất trí đẩy mạnh viện trợ phi sát thương cho Ukraine tại cuộc họp ở Bucharest.

Anh công bố thêm viện trợ cho Ukraine

Ngoại trưởng Anh James Cleverly (phải) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Kiev ngày 25/11. Ảnh: The Guardian

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã đến Kiev để gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng như người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba để đảm bảo về sự hỗ trợ của London dành cho quốc gia Đông Âu khi mùa đông giá lạnh đến, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Ông Cleverly thông báo, Anh sẽ viện trợ thêm 3 triệu Bảng (khoảng 3,6 triệu USD) cho Quỹ Đối tác vì một Ukraine kiên cường. Ông và Bộ trưởng Môi trường Anh Thérèse Coffey cũng công bố khoản tài trợ 5 triệu Bảng cho một sáng kiến do Ukraine dẫn đầu, nhằm vận chuyển ngũ cốc đến các quốc gia đang đối mặt với nạn đói
************

Nga cân nhắc đổi tài sản đóng băng với phương Tây, Ukraine sơ tán dân Kherson


Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tiết lộ, Moscow đang xem xét trao đổi tài sản nước ngoài bị phong tỏa ở Nga để lấy những tài sản của Nga bị phương Tây tịch thu.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Rossiya 24 hôm 25/11, ông Siluanov cho biết, điều quan trọng là phải cân nhắc các lợi ích của cả nhà đầu tư Nga và nước ngoài về vấn đề này.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ảnh: TASS

Lãnh đạo Bộ Tài chính Nga lưu ý, việc hoán đổi tài sản như vậy là khả thi “về mặt lý thuyết”, nhưng hiện vẫn cần phát triển các tùy chọn pháp lý cho phép Moscow sử dụng tài sản bị đóng băng của các nhà đầu tư ngoại quốc để đổi lấy tài sản của xứ sở bạch dương bị tịch thu ở nước ngoài. Ông Siluanov cho rằng, trước tiên cần phải xác minh và chứng thực khối lượng tài sản bị áp trừng phạt.

Theo ước tính công bố đầu năm nay của Nga, gần 300 tỷ USD dự trữ ngoại tệ của nước này đã bị đóng băng do các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Ngoài ra, nhiều tài sản trị giá hàng tỷ USD thuộc về các công dân và doanh nghiệp Nga cũng bị các chính phủ phương Tây thu giữ.

Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các cách thức tịch thu tài sản của Nga, Moscow cáo buộc việc đó vi phạm luật pháp quốc tế và về cơ bản sẽ cấu thành hành vi trộm cắp.

Cư dân Kherson bắt đầu sơ tán

Chính phủ Ukraine thông báo, quá trình sơ tán tự nguyện của cư dân ở thành phố cảng Kherson, miền nam đất nước đã bắt đầu, với chuyến tàu đầu tiên chở 100 người đi di tản đến thành phố miền tây Khmelnytskyi.

Một khu chung cư ở Kherson bị tàn phá do trúng pháo kích của Nga. Ảnh: AP

CNN trích dẫn tuyên bố của Bộ Tái hòa nhập Ukraine cho hay, trong số những cư dân “được hưởng lợi từ việc sơ tán miễn phí” có 26 trẻ em, 7 bệnh nhân nằm liệt giường và 6 người bị hạn chế khả năng vận động.

Nhà chức trách ở Kherson, nơi các lực lượng Kiev mới giành lại quyền kiểm soát, đã hối thúc các cư dân rời khỏi thành phố trước khi nhiệt độ giảm sâu hơn, do ở đây hầu như vẫn không có điện. Kherson đã hứng chịu các đợt pháo kích mới kể từ khi quân đội Nga rút khỏi bờ tây sông Dnipro.

Thành phố Kherson sau khi hứng một trận pháo kích của Nga trong tuần. Nguồn: The Guardian

Theo các quan chức thành phố, những người đi sơ tán sẽ được hỗ trợ tài chính, chỗ ở và viện trợ nhân đạo khi họ đến Khmelnytskyi. Hiện cũng có những chuyến xe buýt chạy từ vùng Kherson đến các thành phố Odesa, Mykolaiv và Kryvyi Rih, nơi mọi người sẽ được bố trí “ở trong những nơi trú ẩn được trang bị đặc biệt và sau đó sơ tán đến những vùng an toàn hơn của Ukraine bằng ôtô”.

EU tặng các máy phát điện cho Ukraine

Một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ tặng Ukraine các máy phát điện để giúp nước này có hệ thống sưởi ấm trong mùa đông buốt giá.

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna viết trên Twitter hôm 25/11 rằng, nước này sẽ gửi 100 máy phát điện công suất lớn tới Ukraine. Cùng ngày, Thị trưởng Prague Zdeněk Hřib thông báo, Cộng hòa Séc cũng sẽ tặng máy phát điện cho Ukraine. Theo ông Hřib, gói viện trợ này sẽ bao gồm 626 máy sưởi, với 400 chiếc cho Kiev và 226 chiếc cho Mykolaiv, cùng với các trang thiết bị y tế trị giá 22 triệu CZK (xấp xỉ 939.000 USD) cho Trung tâm Y tế công cộng của Bộ Y tế Ukraine.

Viết trên Facebook, Đại sứ Latvia tại Ukraine Oleksandr Mishchenko cho hay, thủ đô Riga đã hợp tác với một tổ chức từ thiện để tặng 84 máy phát điện và 100 khẩu súng nhiệt cho Kiev.

Thủ đô Kiev, Ukraine chìm trong bóng tối sau đợt tấn công của Nga vào hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng của thành phố ngày 23/11. Ảnh: Global Images Ukraine

Ukraine điêu đứng vì mất điện, nước 

Theo báo Guardian, phần lớn Ukraine vẫn đang trong tình trạng bị mất điện, nước và nguồn cung sưởi ấm 2 ngày sau đợt tấn công bằng tên lửa của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho hay, 60% các hộ gia đình trong thành phố 3 triệu dân này đang không có điện, trong bối cảnh nhà chức trách phải tiến hành cắt điện luân phiên trên khắp nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, các tiện ích cơ bản đang dần được khôi phục, nhưng vẫn tồn tại vấn đề về nguồn cung cấp nước ở 15 khu vực.

Oleksandr Kharchenko, giám đốc Trung tâm nghiên cứu công nghiệp năng lượng, một cố vấn cho Bộ Năng lượng Ukraine hy vọng nguồn cung cấp điện cho thủ đô sẽ được khôi phục gần mức bình thường vào ngày 26/11. Theo ông, “yếu tố chính” cho việc phục hồi nguồn cung điện ở Kiev và những vùng khác của Ukraine là 3 nhà máy hạt nhân được tin quay trở lại làm việc ở công suất bình thường vào tối 25/11.

Ông Putin gặp mẹ các binh sĩ Nga chiến đấu ở Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin hôm 25/11 đã gặp gỡ một số bà mẹ của các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch đặc biệt của Moscow tại Ukraine.

Ảnh: AP

Tại cuộc gặp ở dinh thự Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moscow nhằm kỷ niệm Ngày của mẹ Nga (27/11), ông Putin bày tỏ, bản thân hiểu sự lo lắng và quan ngại của những bà mẹ có con đi lính. Lãnh đạo Điện Kremlin cũng nói với những bà mẹ mất con rằng ông và toàn bộ giới lãnh đạo Nga chia sẻ nỗi đau của họ.


************

Tin thế giới 26-11: Kanye West tranh cử tổng thống Mỹ; 6 triệu gia đình Ukraine chưa có điện


Tin thế giới 26-11: Kanye West tranh cử tổng thống Mỹ; 6 triệu gia đình Ukraine chưa có điện - Ảnh 1.

Một góc đường tối như mực tại thủ đô Kiev của Ukraine ngày 24-11 - Ảnh: GUARDIAN

* Hơn sáu triệu hộ gia đình Ukraine sống không điện. Tối 25-11, giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vẫn còn ít nhất sáu triệu hộ gia đình ở nước này không có điện. "Cho đến tối nay, hầu hết các khu vực toàn quốc và thủ đô Kiev tiếp tục mất điện", ông cho biết số hộ gia đình bị mất điện hiện đã giảm một nửa sau hai ngày xảy ra đợt không kích mới nhất.

Theo ông Zelensky, ngoài 600.000 hộ bị ảnh hưởng ở Kiev, tình trạng mất điện cũng nghiêm trọng tại các vùng Odessa, Lviv, Vinnytsia và Dnipropetrovsk. Hệ thống hạ tầng năng lượng của Ukraine bị tàn phá nặng nề sau các đợt tấn công của Nga vài tuần qua.

Nga bác bỏ nghị quyết của châu Âu. Matxcơva nói rằng nghị quyết được Nghị viện châu Âu thông qua trong đó coi Nga là "nước bảo trợ khủng bố" khi phát động cuộc chiến ở Ukraine "không liên quan gì" đến cuộc chiến chống khủng bố, theo Hãng tin AFP.

Ngày 25-11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nghị quyết được thông qua hai ngày trước đó "không liên quan gì đến tình hình thực tế trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế", là "bước đi không thân thiện" và là một phần của "chiến dịch do phương Tây thực hiện chống lại đất nước chúng tôi".

Tin thế giới 26-11: Kanye West tranh cử tổng thống Mỹ; 6 triệu gia đình Ukraine chưa có điện - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp mẹ của các binh sĩ tham chiến tại Ukraine ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga bày tỏ hối tiếc vì không "thống nhất" vùng Donbass sớm hơn. Trong cuộc gặp với mẹ các binh sĩ tham chiến ở Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng lẽ ra Nga phải thống nhất với vùng Donbass ở miền đông Ukraine sớm hơn.

“Nếu vậy, có thể không có nhiều dân thường thương vong, sẽ không có nhiều trẻ em thiệt mạng như thế", Đài Russia Today dẫn lời ông Putin. Tuy nhiên, ông cho rằng vào năm 2014, Nga đã không hiểu đầy đủ về tình hình ở Donbass hoặc về tình cảm thực sự của người dân địa phương. Donetsk, Lugansk ở Donbass và các vùng Kherson và Zaporizhzhia là bốn khu vực vừa sáp nhập vào Nga hồi đầu tháng 10-2022.

Ca sĩ Kanye West lại ra tranh cử tổng thống Mỹ. Rapper và nhà thiết kế Mỹ tuyên bố tranh cử giữa lúc bị một loạt cáo buộc tấn công bài Do Thái và mới nhất là cuộc điều tra của nhãn hàng Adidas về việc ca sĩ này quấy rối nhân viên cũ.

Trong tuyên bố ngắn gọn "Ye24" cùng với một đoạn video đăng trên mạng xã hội ngày 25-11, West cho biết đã đề nghị cựu tổng thống Donald Trump tranh cử cùng mình. "Điều khiến ông Trump băn khoăn nhất [là] tôi đề nghị ông ấy làm phó tổng thống của tôi", Kanye nói. 

Như vậy, sau ông Trump, người đầu tiên tuyên bố trở lại cuộc đua vào ngày 15-11, Kanye là người thứ hai tuyên bố tranh cử năm 2024. Khi Kanye tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, nam ca sĩ này nhận được tổng cộng 70.000 phiếu bầu.

Tin thế giới 26-11: Kanye West tranh cử tổng thống Mỹ; 6 triệu gia đình Ukraine chưa có điện - Ảnh 4.

Nam ca sĩ Kanye West tuyên bố tranh cử giữa một loạt lùm xùm - Ảnh: REUTERS

Xả súng ở 2 trường học Brazil gây nhiều thương vong. Một tay súng 16 tuổi nổ súng liên tiếp vào hai ngôi trường ở bang Espirito Santo phía tây nam Brazil khiến ba người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Theo chính quyền địa phương, hung thủ ban đầu nổ súng vào một nhóm giáo viên tại trường học cũ của mình làm hai người thiệt mạng, chín người bị thương, sau đó đi đến một trường tư gần đó bắn chết một bé gái và làm hai người khác bị thương. Hung thủ đã bị bắt sau đó và được cho là đã chuẩn bị kỹ càng cho vụ xả súng.

Triều Tiên nói Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với mình. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA trích thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, có đoạn nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu.

KCNA không đề cập đến các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng xung quanh bán đảo Triều Tiên để phản ứng với cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Mỹ cấm bán thiết bị viễn thông của một loạt công ty Trung Quốc. Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) ngày 25-11 cho biết các quy định mới sẽ cấm nhập khẩu và bán các thiết bị của hai ông lớn Huawei, ZTE và các công ty như Công ty sản xuất thiết bị giám sát Dahua, Hangzhou Hikvision, Công ty viễn thông Hytera.

Washington giải thích rằng những công ty này đặt ra "rủi ro không thể chấp nhận" đối với an ninh quốc gia của Mỹ. "Những quy định mới này là một phần quan trọng trong các hành động mà chúng tôi đang thực hiện nhằm bảo vệ người dân Mỹ khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia liên quan đến viễn thông", Hãng tin Reuters dẫn lời chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel.

Tuần lộc trắng quý hiếm

2048

Ba con tuần lộc trắng quý hiếm đang gặm cỏ trước khi nhập đàn ở dãy núi Cairngorm, Scotland hôm 24-11. Đàn tuần lộc này chuẩn bị đi "lưu diễn" Vương quốc Anh trong mùa Giáng sinh - Ảnh: The Cairngorm Reindeer Herd/PA


**********

Binh lính NATO tập trận rầm rộ ở Ba Lan


Các lực lượng NATO đã tham gia cuộc tập trận ở miền bắc Ba Lan, một khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của sườn phía đông liên minh.

Cuộc tập trận của NATO diễn ra hôm 25/11 tại vùng hành lang Suwalki, một khu vực dân cư thưa thớt thuộc Ba Lan, nằm giữa Belarus và vùng đất tách rời Kaliningrad của Nga. Đây là nơi có tầm quan trọng chiến lược vì nếu các lực lượng Moscow giành được quyền kiểm soát khu vực này, các quốc gia vùng Baltic sẽ bị cô lập với phần còn lại của NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đến thăm và phát biểu trước các binh sĩ NATO tham gia cuộc tập trận TUMAK- 22 ở khu vực hành lang Suwalki ngày 25/11. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ba Lan

Theo Reuters, Ba Lan đã tăng cường lực lượng vũ trang sau khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát và có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP.

Ông Blaszczak (trái) bắt tay các binh sĩ NATO tham gia tập trận. Ảnh: Twitter

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết: "Trong cuộc tập trận TUMAK- 22 có các bài tập được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và quan sát của chúng tôi về chiến trường ở Ukraine. Chúng tôi biết những phương pháp mà Nga sử dụng và biện pháp phòng thủ nào hiệu quả".

Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, cuộc tập trận TUMAK- 22 huy động 2.000 binh sĩ thuộc các lực lượng trên mặt đất và không quân cùng hơn 1.000 khí tài chiến đấu và trang thiết bị hỗ trợ hậu cần.

Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 16/11 quy tụ Sư đoàn cơ giới số 16 của Ba Lan.

Các hoạt động có sự tham dự của binh lính NATO hôm 25/11 diễn ra trong điều kiện trời có tuyết, bao gồm cả việc diễn tập vượt sông và đổ bộ. Những tiếng nổ vang rền ở hồ Kepno gần làng Klusy khi một cuộc tấn công mô phỏng bắt đầu.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Ba Lan

Cuộc diễn tập chứng kiến hàng chục binh sĩ Ba Lan và các đồng minh vượt hồ trên các phương tiện vận chuyển lội nước, trong khi lính Mỹ trên xe tăng Abrams mô phỏng truy đuổi kẻ thù.

NATO chuẩn bị tập trận hạt nhân
**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 26 -11-2022 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx


DoNat_LinhU

*************

Nga bác tin tổng động viên toàn quốc, Anh công bố thêm viện trợ cho Ukraine


Điện Kremlin đã bác bỏ những đồn đoán của truyền thông Nga về việc Tổng thống Vladimir Putin sắp công bố lệnh tổng động viên toàn quốc.

Theo đài RT, một số hãng thông tấn Nga suy đoán, ông chủ Điện Kremlin đang chuẩn bị một bài phát biểu “cảm động”, trong đó ông sẽ tuyên bố “huy động không chỉ lực lượng quân dự bị mà toàn xã hội và nền kinh tế quốc gia” cũng như “loại bỏ bất kỳ ai cản đường tổng động viên khỏi các cơ quan chính phủ”.

Tổng thống Putin trong một lần phát biểu trước Quốc hội Nga. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, RIA Novosti ngày 25/11 dẫn lời phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định tất cả chỉ là những đồn đoán vô căn cứ.

Tin đồn tập trung vào dự báo rằng Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu quan trọng trước cả hai viện thuộc Quốc hội Nga. Sự kiện thường niên này được nhiều nhà quan sát chính trị so sánh với việc tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang hàng năm. Chọn ngày diễn ra sự kiện là đặc quyền của lãnh đạo Chính phủ Nga và văn phòng của ông Putin vẫn chưa công bố ngày nào cho năm nay.

Tổng thống Putin đã ra sắc lệnh động viên một phần hồi tháng 9 nhằm huy động lực lượng dự bị vũ trang hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Ông giải thích, Moscow thực tế đang chiến đấu chống lại toàn bộ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cần có thêm nhân lực.

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ đã đạt mục tiêu huy động khoảng 300.000 quân dự bị vào cuối tháng 10 và hiện không có kế hoạch về một đợt huy động mới.

NATO cam kết không giảm hỗ trợ cho Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

Theo CNN, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/11 trước một cuộc họp của các ngoại trưởng NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg khẳng định, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này sẽ không cắt giảm sự hỗ trợ dành cho Ukraine.

“Hầu hết các cuộc xung đột đều kết thúc bằng đàm phán. Song, những gì xảy ra trên bàn đàm phán phụ thuộc vào những gì diễn ra trên chiến trường. Do đó, cách tốt nhất để tăng cơ hội đạt được một giải pháp hòa bình là ủng hộ Ukraine. NATO sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine cho đến chừng nào còn có thể. Chúng tôi sẽ không lùi bước”, ông Stoltenberg nói.

Lãnh đạo NATO cho biết thêm, các nước NATO đang cung cấp “những hỗ trợ quân sự chưa từng có” cho Kiev. Ông hy vọng các ngoại trưởng của khối sẽ nhất trí đẩy mạnh viện trợ phi sát thương cho Ukraine tại cuộc họp ở Bucharest.

Anh công bố thêm viện trợ cho Ukraine

Ngoại trưởng Anh James Cleverly (phải) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Kiev ngày 25/11. Ảnh: The Guardian

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã đến Kiev để gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng như người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba để đảm bảo về sự hỗ trợ của London dành cho quốc gia Đông Âu khi mùa đông giá lạnh đến, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Ông Cleverly thông báo, Anh sẽ viện trợ thêm 3 triệu Bảng (khoảng 3,6 triệu USD) cho Quỹ Đối tác vì một Ukraine kiên cường. Ông và Bộ trưởng Môi trường Anh Thérèse Coffey cũng công bố khoản tài trợ 5 triệu Bảng cho một sáng kiến do Ukraine dẫn đầu, nhằm vận chuyển ngũ cốc đến các quốc gia đang đối mặt với nạn đói
************

Nga cân nhắc đổi tài sản đóng băng với phương Tây, Ukraine sơ tán dân Kherson


Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tiết lộ, Moscow đang xem xét trao đổi tài sản nước ngoài bị phong tỏa ở Nga để lấy những tài sản của Nga bị phương Tây tịch thu.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Rossiya 24 hôm 25/11, ông Siluanov cho biết, điều quan trọng là phải cân nhắc các lợi ích của cả nhà đầu tư Nga và nước ngoài về vấn đề này.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ảnh: TASS

Lãnh đạo Bộ Tài chính Nga lưu ý, việc hoán đổi tài sản như vậy là khả thi “về mặt lý thuyết”, nhưng hiện vẫn cần phát triển các tùy chọn pháp lý cho phép Moscow sử dụng tài sản bị đóng băng của các nhà đầu tư ngoại quốc để đổi lấy tài sản của xứ sở bạch dương bị tịch thu ở nước ngoài. Ông Siluanov cho rằng, trước tiên cần phải xác minh và chứng thực khối lượng tài sản bị áp trừng phạt.

Theo ước tính công bố đầu năm nay của Nga, gần 300 tỷ USD dự trữ ngoại tệ của nước này đã bị đóng băng do các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Ngoài ra, nhiều tài sản trị giá hàng tỷ USD thuộc về các công dân và doanh nghiệp Nga cũng bị các chính phủ phương Tây thu giữ.

Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các cách thức tịch thu tài sản của Nga, Moscow cáo buộc việc đó vi phạm luật pháp quốc tế và về cơ bản sẽ cấu thành hành vi trộm cắp.

Cư dân Kherson bắt đầu sơ tán

Chính phủ Ukraine thông báo, quá trình sơ tán tự nguyện của cư dân ở thành phố cảng Kherson, miền nam đất nước đã bắt đầu, với chuyến tàu đầu tiên chở 100 người đi di tản đến thành phố miền tây Khmelnytskyi.

Một khu chung cư ở Kherson bị tàn phá do trúng pháo kích của Nga. Ảnh: AP

CNN trích dẫn tuyên bố của Bộ Tái hòa nhập Ukraine cho hay, trong số những cư dân “được hưởng lợi từ việc sơ tán miễn phí” có 26 trẻ em, 7 bệnh nhân nằm liệt giường và 6 người bị hạn chế khả năng vận động.

Nhà chức trách ở Kherson, nơi các lực lượng Kiev mới giành lại quyền kiểm soát, đã hối thúc các cư dân rời khỏi thành phố trước khi nhiệt độ giảm sâu hơn, do ở đây hầu như vẫn không có điện. Kherson đã hứng chịu các đợt pháo kích mới kể từ khi quân đội Nga rút khỏi bờ tây sông Dnipro.

Thành phố Kherson sau khi hứng một trận pháo kích của Nga trong tuần. Nguồn: The Guardian

Theo các quan chức thành phố, những người đi sơ tán sẽ được hỗ trợ tài chính, chỗ ở và viện trợ nhân đạo khi họ đến Khmelnytskyi. Hiện cũng có những chuyến xe buýt chạy từ vùng Kherson đến các thành phố Odesa, Mykolaiv và Kryvyi Rih, nơi mọi người sẽ được bố trí “ở trong những nơi trú ẩn được trang bị đặc biệt và sau đó sơ tán đến những vùng an toàn hơn của Ukraine bằng ôtô”.

EU tặng các máy phát điện cho Ukraine

Một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ tặng Ukraine các máy phát điện để giúp nước này có hệ thống sưởi ấm trong mùa đông buốt giá.

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna viết trên Twitter hôm 25/11 rằng, nước này sẽ gửi 100 máy phát điện công suất lớn tới Ukraine. Cùng ngày, Thị trưởng Prague Zdeněk Hřib thông báo, Cộng hòa Séc cũng sẽ tặng máy phát điện cho Ukraine. Theo ông Hřib, gói viện trợ này sẽ bao gồm 626 máy sưởi, với 400 chiếc cho Kiev và 226 chiếc cho Mykolaiv, cùng với các trang thiết bị y tế trị giá 22 triệu CZK (xấp xỉ 939.000 USD) cho Trung tâm Y tế công cộng của Bộ Y tế Ukraine.

Viết trên Facebook, Đại sứ Latvia tại Ukraine Oleksandr Mishchenko cho hay, thủ đô Riga đã hợp tác với một tổ chức từ thiện để tặng 84 máy phát điện và 100 khẩu súng nhiệt cho Kiev.

Thủ đô Kiev, Ukraine chìm trong bóng tối sau đợt tấn công của Nga vào hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng của thành phố ngày 23/11. Ảnh: Global Images Ukraine

Ukraine điêu đứng vì mất điện, nước 

Theo báo Guardian, phần lớn Ukraine vẫn đang trong tình trạng bị mất điện, nước và nguồn cung sưởi ấm 2 ngày sau đợt tấn công bằng tên lửa của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho hay, 60% các hộ gia đình trong thành phố 3 triệu dân này đang không có điện, trong bối cảnh nhà chức trách phải tiến hành cắt điện luân phiên trên khắp nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, các tiện ích cơ bản đang dần được khôi phục, nhưng vẫn tồn tại vấn đề về nguồn cung cấp nước ở 15 khu vực.

Oleksandr Kharchenko, giám đốc Trung tâm nghiên cứu công nghiệp năng lượng, một cố vấn cho Bộ Năng lượng Ukraine hy vọng nguồn cung cấp điện cho thủ đô sẽ được khôi phục gần mức bình thường vào ngày 26/11. Theo ông, “yếu tố chính” cho việc phục hồi nguồn cung điện ở Kiev và những vùng khác của Ukraine là 3 nhà máy hạt nhân được tin quay trở lại làm việc ở công suất bình thường vào tối 25/11.

Ông Putin gặp mẹ các binh sĩ Nga chiến đấu ở Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin hôm 25/11 đã gặp gỡ một số bà mẹ của các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch đặc biệt của Moscow tại Ukraine.

Ảnh: AP

Tại cuộc gặp ở dinh thự Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moscow nhằm kỷ niệm Ngày của mẹ Nga (27/11), ông Putin bày tỏ, bản thân hiểu sự lo lắng và quan ngại của những bà mẹ có con đi lính. Lãnh đạo Điện Kremlin cũng nói với những bà mẹ mất con rằng ông và toàn bộ giới lãnh đạo Nga chia sẻ nỗi đau của họ.


************

Tin thế giới 26-11: Kanye West tranh cử tổng thống Mỹ; 6 triệu gia đình Ukraine chưa có điện


Tin thế giới 26-11: Kanye West tranh cử tổng thống Mỹ; 6 triệu gia đình Ukraine chưa có điện - Ảnh 1.

Một góc đường tối như mực tại thủ đô Kiev của Ukraine ngày 24-11 - Ảnh: GUARDIAN

* Hơn sáu triệu hộ gia đình Ukraine sống không điện. Tối 25-11, giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vẫn còn ít nhất sáu triệu hộ gia đình ở nước này không có điện. "Cho đến tối nay, hầu hết các khu vực toàn quốc và thủ đô Kiev tiếp tục mất điện", ông cho biết số hộ gia đình bị mất điện hiện đã giảm một nửa sau hai ngày xảy ra đợt không kích mới nhất.

Theo ông Zelensky, ngoài 600.000 hộ bị ảnh hưởng ở Kiev, tình trạng mất điện cũng nghiêm trọng tại các vùng Odessa, Lviv, Vinnytsia và Dnipropetrovsk. Hệ thống hạ tầng năng lượng của Ukraine bị tàn phá nặng nề sau các đợt tấn công của Nga vài tuần qua.

Nga bác bỏ nghị quyết của châu Âu. Matxcơva nói rằng nghị quyết được Nghị viện châu Âu thông qua trong đó coi Nga là "nước bảo trợ khủng bố" khi phát động cuộc chiến ở Ukraine "không liên quan gì" đến cuộc chiến chống khủng bố, theo Hãng tin AFP.

Ngày 25-11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nghị quyết được thông qua hai ngày trước đó "không liên quan gì đến tình hình thực tế trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế", là "bước đi không thân thiện" và là một phần của "chiến dịch do phương Tây thực hiện chống lại đất nước chúng tôi".

Tin thế giới 26-11: Kanye West tranh cử tổng thống Mỹ; 6 triệu gia đình Ukraine chưa có điện - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp mẹ của các binh sĩ tham chiến tại Ukraine ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga bày tỏ hối tiếc vì không "thống nhất" vùng Donbass sớm hơn. Trong cuộc gặp với mẹ các binh sĩ tham chiến ở Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng lẽ ra Nga phải thống nhất với vùng Donbass ở miền đông Ukraine sớm hơn.

“Nếu vậy, có thể không có nhiều dân thường thương vong, sẽ không có nhiều trẻ em thiệt mạng như thế", Đài Russia Today dẫn lời ông Putin. Tuy nhiên, ông cho rằng vào năm 2014, Nga đã không hiểu đầy đủ về tình hình ở Donbass hoặc về tình cảm thực sự của người dân địa phương. Donetsk, Lugansk ở Donbass và các vùng Kherson và Zaporizhzhia là bốn khu vực vừa sáp nhập vào Nga hồi đầu tháng 10-2022.

Ca sĩ Kanye West lại ra tranh cử tổng thống Mỹ. Rapper và nhà thiết kế Mỹ tuyên bố tranh cử giữa lúc bị một loạt cáo buộc tấn công bài Do Thái và mới nhất là cuộc điều tra của nhãn hàng Adidas về việc ca sĩ này quấy rối nhân viên cũ.

Trong tuyên bố ngắn gọn "Ye24" cùng với một đoạn video đăng trên mạng xã hội ngày 25-11, West cho biết đã đề nghị cựu tổng thống Donald Trump tranh cử cùng mình. "Điều khiến ông Trump băn khoăn nhất [là] tôi đề nghị ông ấy làm phó tổng thống của tôi", Kanye nói. 

Như vậy, sau ông Trump, người đầu tiên tuyên bố trở lại cuộc đua vào ngày 15-11, Kanye là người thứ hai tuyên bố tranh cử năm 2024. Khi Kanye tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, nam ca sĩ này nhận được tổng cộng 70.000 phiếu bầu.

Tin thế giới 26-11: Kanye West tranh cử tổng thống Mỹ; 6 triệu gia đình Ukraine chưa có điện - Ảnh 4.

Nam ca sĩ Kanye West tuyên bố tranh cử giữa một loạt lùm xùm - Ảnh: REUTERS

Xả súng ở 2 trường học Brazil gây nhiều thương vong. Một tay súng 16 tuổi nổ súng liên tiếp vào hai ngôi trường ở bang Espirito Santo phía tây nam Brazil khiến ba người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Theo chính quyền địa phương, hung thủ ban đầu nổ súng vào một nhóm giáo viên tại trường học cũ của mình làm hai người thiệt mạng, chín người bị thương, sau đó đi đến một trường tư gần đó bắn chết một bé gái và làm hai người khác bị thương. Hung thủ đã bị bắt sau đó và được cho là đã chuẩn bị kỹ càng cho vụ xả súng.

Triều Tiên nói Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với mình. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA trích thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, có đoạn nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu.

KCNA không đề cập đến các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng xung quanh bán đảo Triều Tiên để phản ứng với cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Mỹ cấm bán thiết bị viễn thông của một loạt công ty Trung Quốc. Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) ngày 25-11 cho biết các quy định mới sẽ cấm nhập khẩu và bán các thiết bị của hai ông lớn Huawei, ZTE và các công ty như Công ty sản xuất thiết bị giám sát Dahua, Hangzhou Hikvision, Công ty viễn thông Hytera.

Washington giải thích rằng những công ty này đặt ra "rủi ro không thể chấp nhận" đối với an ninh quốc gia của Mỹ. "Những quy định mới này là một phần quan trọng trong các hành động mà chúng tôi đang thực hiện nhằm bảo vệ người dân Mỹ khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia liên quan đến viễn thông", Hãng tin Reuters dẫn lời chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel.

Tuần lộc trắng quý hiếm

2048

Ba con tuần lộc trắng quý hiếm đang gặm cỏ trước khi nhập đàn ở dãy núi Cairngorm, Scotland hôm 24-11. Đàn tuần lộc này chuẩn bị đi "lưu diễn" Vương quốc Anh trong mùa Giáng sinh - Ảnh: The Cairngorm Reindeer Herd/PA


**********

Binh lính NATO tập trận rầm rộ ở Ba Lan


Các lực lượng NATO đã tham gia cuộc tập trận ở miền bắc Ba Lan, một khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của sườn phía đông liên minh.

Cuộc tập trận của NATO diễn ra hôm 25/11 tại vùng hành lang Suwalki, một khu vực dân cư thưa thớt thuộc Ba Lan, nằm giữa Belarus và vùng đất tách rời Kaliningrad của Nga. Đây là nơi có tầm quan trọng chiến lược vì nếu các lực lượng Moscow giành được quyền kiểm soát khu vực này, các quốc gia vùng Baltic sẽ bị cô lập với phần còn lại của NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đến thăm và phát biểu trước các binh sĩ NATO tham gia cuộc tập trận TUMAK- 22 ở khu vực hành lang Suwalki ngày 25/11. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ba Lan

Theo Reuters, Ba Lan đã tăng cường lực lượng vũ trang sau khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát và có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP.

Ông Blaszczak (trái) bắt tay các binh sĩ NATO tham gia tập trận. Ảnh: Twitter

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết: "Trong cuộc tập trận TUMAK- 22 có các bài tập được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và quan sát của chúng tôi về chiến trường ở Ukraine. Chúng tôi biết những phương pháp mà Nga sử dụng và biện pháp phòng thủ nào hiệu quả".

Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, cuộc tập trận TUMAK- 22 huy động 2.000 binh sĩ thuộc các lực lượng trên mặt đất và không quân cùng hơn 1.000 khí tài chiến đấu và trang thiết bị hỗ trợ hậu cần.

Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 16/11 quy tụ Sư đoàn cơ giới số 16 của Ba Lan.

Các hoạt động có sự tham dự của binh lính NATO hôm 25/11 diễn ra trong điều kiện trời có tuyết, bao gồm cả việc diễn tập vượt sông và đổ bộ. Những tiếng nổ vang rền ở hồ Kepno gần làng Klusy khi một cuộc tấn công mô phỏng bắt đầu.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Ba Lan

Cuộc diễn tập chứng kiến hàng chục binh sĩ Ba Lan và các đồng minh vượt hồ trên các phương tiện vận chuyển lội nước, trong khi lính Mỹ trên xe tăng Abrams mô phỏng truy đuổi kẻ thù.

NATO chuẩn bị tập trận hạt nhân
**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm