Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 26 -12-2022

xxx

BaTenDocTai_XiPu_iran***********

rfi.fr

Bão tuyết tại Mỹ : Ít nhất 32 người chết, hàng trăm ngàn hộ gia đình mất điện

Thùy Dương

Bão tuyết, nhiệt độ lạnh giá kéo dài tại Mỹ đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Ở miền đông nước Mỹ, nhất là tại bang New York, hơn 150.000 hộ gia đình và doanh nghiệp vẫn bị mất điện trong lễ Giáng Sinh 25/12/2022. Tại một số nơi ở thành phố Buffalo, tuyết dày tới hơn 3m. Có những người mắc kẹt trong xe hơi suốt hơn 2 ngày.

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki gửi về bài phóng sự :

« Chợ Giáng Sinh tại một trong những quảng trường ở Manhattan, vốn thường rất nhộn nhịp, hôm nay đóng cửa. Nhiệt độ xuống tới -13°C từ hôm thứ Bảy. Rất hiếm người dám ra khỏi nhà.

Ngồi tại một góc sau quầy hàng lưu niệm nhỏ của mình, anh Ahmed tìm đủ cách để làm nóng người. Anh nói : « Tôi uống cà phê. Tôi cố gắng cử động càng nhiều càng tốt. Tôi cố nghĩ đến những điều tích cực để chống chọi cái lạnh. Nhưng không dễ chút nào ! »

Cơn bão ập vào Mỹ từ hôm thứ Năm đã nhấn chìm một phần lãnh thổ nước này trong băng giá. Cái giá lạnh này rất khó chịu đựng, kể cả đối với những người nói rằng họ đã quen với cái rét. Một phụ nữ đang đi trên đường phố New York kể lại : « Lúc ở công viên Bryant Park, chúng tôi thấy đài phun nước đã đóng băng. Chúng tôi không thể ở bên ngoài quá một giờ đồng hồ ». Còn một người qua đường khác cười nói : « Tôi không nghĩ trời lại lạnh đến như vậy. Tôi rét cóng, mặt tôi lạnh cứng, tâm hồn tôi cũng đóng băng lại rồi ».

Những người duy nhất dường như không nản lòng trước cái giá lạnh này là các du khách. Philippe đến từ Paris. Ông chia sẻ : « Đường phố New York không quá đông đúc, và điều đó khiến chúng tôi vui. New York lạnh giá, nhưng không sao, chúng tôi có New York cho riêng mình ».

Đỉnh bão đang tan dần, nhưng theo dự báo, nhiệt độ lạnh như vùng cực ​​này sẽ còn tiếp tục kéo dài đến tận Tết dương lịch ».


***********

voatiengviet.com

Triều Tiên đưa máy bay không người lái vào không phận Hàn Quốc

VOA News

Các quan chức Seoul cho biết, Triều Tiên đã triển khai một số máy bay không người lái nhỏ vào không phận Hàn Quốc hôm thứ Hai, khiến quân đội Hàn Quốc phải điều máy bay trinh sát không người lái tới phía bắc của biên giới nhạy cảm phân chia hai miền.

Theo các quan chức quân đội Hàn Quốc, Hàn Quốc cũng đã triển khai máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công để phản ứng trước vụ xâm nhập của Triều Tiên nhưng không hạ được bất kỳ máy bay không người lái nào.

Trong khi một trong những máy bay không người lái đã quay trở lại Triều Tiên, hiện vẫn chưa biết tình trạng của bốn chiếc khác, các quan chức quân đội Hàn Quốc cho các phóng viên biết vào cuối ngày thứ Hai.

Không rõ máy bay không người lái của Triều Tiên có được trang bị vũ khí hay không, mặc dù các quan chức Hàn Quốc nói rằng chúng thuộc loại nhỏ với sải cánh chỉ khoảng 2 mét.

Triều Tiên đã đưa các máy bay không người lái loại nhỏ, được chế tạo thô sơ, tới Hàn Quốc để rõ ràng là thực hiện các vụ do thám ít nhất bốn lần khác kể từ năm 2014, mặc dù đây là vụ xâm nhập đầu tiên được ghi nhận trong hơn 5 năm qua.

Vụ việc hôm thứ Hai có vẻ đặc biệt trắng trợn vì các máy bay không người lái của Triều Tiên được cho là đã bay quanh các khu vực dân cư của Hàn Quốc phần lớn thời gian trong ngày.

Theo các quan chức quân đội Hàn Quốc, chiếc drone đầu tiên của Triều Tiên đã vượt qua biên giới gần đảo Ganghwa phía đông bắc của Hàn Quốc vào lúc 10:25 sáng giờ địa phương và nhanh chóng được các chiếc khác theo sau.

Bốn trong số các máy bay không người lái đã bay gần Ganghwa, trong khi chiếc còn lại bay xa tới khu vực phía bắc của khu vực đô thị Seoul, cách đó khoảng 50 km, các quan chức cho biết thêm.

Tính đến 8:00 tối giờ địa phương, không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ máy bay không người lái nào đã bị khống chế. Không có báo cáo về thiệt hại ở Hàn Quốc.

Theo Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc, các chuyến bay cất cánh từ sân bay chính của Hàn Quốc là Incheon và sân bay Gimpo nhỏ hơn đã tạm thời bị dừng tại. Cả hai sân bay đều gần với các vụ xâm nhập của Triều Tiên.


**********
rfi.fr

Bão tuyết tại Mỹ : Ít nhất 32 người chết, hàng trăm ngàn hộ gia đình mất điện

Thùy Dương

Bão tuyết, nhiệt độ lạnh giá kéo dài tại Mỹ đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Ở miền đông nước Mỹ, nhất là tại bang New York, hơn 150.000 hộ gia đình và doanh nghiệp vẫn bị mất điện trong lễ Giáng Sinh 25/12/2022. Tại một số nơi ở thành phố Buffalo, tuyết dày tới hơn 3m. Có những người mắc kẹt trong xe hơi suốt hơn 2 ngày.

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki gửi về bài phóng sự :

« Chợ Giáng Sinh tại một trong những quảng trường ở Manhattan, vốn thường rất nhộn nhịp, hôm nay đóng cửa. Nhiệt độ xuống tới -13°C từ hôm thứ Bảy. Rất hiếm người dám ra khỏi nhà.

Ngồi tại một góc sau quầy hàng lưu niệm nhỏ của mình, anh Ahmed tìm đủ cách để làm nóng người. Anh nói : « Tôi uống cà phê. Tôi cố gắng cử động càng nhiều càng tốt. Tôi cố nghĩ đến những điều tích cực để chống chọi cái lạnh. Nhưng không dễ chút nào ! »

Cơn bão ập vào Mỹ từ hôm thứ Năm đã nhấn chìm một phần lãnh thổ nước này trong băng giá. Cái giá lạnh này rất khó chịu đựng, kể cả đối với những người nói rằng họ đã quen với cái rét. Một phụ nữ đang đi trên đường phố New York kể lại : « Lúc ở công viên Bryant Park, chúng tôi thấy đài phun nước đã đóng băng. Chúng tôi không thể ở bên ngoài quá một giờ đồng hồ ». Còn một người qua đường khác cười nói : « Tôi không nghĩ trời lại lạnh đến như vậy. Tôi rét cóng, mặt tôi lạnh cứng, tâm hồn tôi cũng đóng băng lại rồi ».

Những người duy nhất dường như không nản lòng trước cái giá lạnh này là các du khách. Philippe đến từ Paris. Ông chia sẻ : « Đường phố New York không quá đông đúc, và điều đó khiến chúng tôi vui. New York lạnh giá, nhưng không sao, chúng tôi có New York cho riêng mình ».

Đỉnh bão đang tan dần, nhưng theo dự báo, nhiệt độ lạnh như vùng cực ​​này sẽ còn tiếp tục kéo dài đến tận Tết dương lịch ».


**********
rfi.fr

Tổng thống Nga: Chiến tranh Ukraina kéo dài là do Kiev và phương Tây

Trọng Thành
Trong một trích đoạn phỏng vấn trên kênh truyền hình Nga hôm qua, 25/12/2022, tổng thống Vladimir Putin một lần nữa cố thuyết phục công luận về tính chính đáng của cuộc xâm lăng Ukraina của Nga. Ông Putin cảnh báo sẽ phá hủy ‘‘100%’’ các hệ thống tên lửa Patriot tối tân mà Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraina để tự vệ.  

Nguyên thủ quốc Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng không nêu ra các đề xuất cụ thể. Theo tổng thống Nga, cuộc chiến kéo dài là do chính quyền Ukraina và phương Tây.

Thông tín viên Jean-Didier Revoin tường trình từ Matxcơva :  

Nếu chiến sự tiếp diễn tại Ukraina, đó là do lỗi của phía Ukraina và các đồng minh phương Tây. Theo tổng thống Nga, vấn đề là các đối thủ địa chính trị của Nga, cụ thể là phương Tây và chính quyền Kiev, đang tìm cách chia rẽ ‘‘nước Nga lịch sử’’, phá hủy mối liên hệ truyền thống tồn tại từ nhiều thế kỷ nay giữa Kiev và Matxcơva.  

Đây là quan điểm mà tổng thống Nga bảo vệ trong bài trả lời phỏng vấn phát trên truyền hình hôm Chủ nhật 25/12. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng thảo luận với tất cả các bên tham gia vào tiến trình thương lượng này, nhưng với điều kiện là - cần chú ý sắc thái quan trọng này - có thể đạt được một số kết quả chấp nhận được. Tuy nhiên, tổng thống Nga đã hoàn toàn tránh nêu ra các hướng đàm phán hay đưa ra các ví dụ cụ thể cho phép đạt được một kết quả như vậy.  

Đối với ông Putin, cuộc nói chuyện hôm qua cũng là một cơ hội để biện minh cho chiến dịch quân sự tại Ukraina. Tổng thống Nga nhắc lại rằng Matxcơva chỉ bảo vệ các lợi ích của quốc gia, lợi ích của các công dân Nga, của nhân dân Nga. Sau khi tố cáo việc các lợi ích của Nga bị gạt ra bên lề sau bài phát biểu của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenski trước Quốc Hội Mỹ, ông Putin hy vọng phương Tây cuối cùng sẽ lắng nghe Nga.  

Ukraina đề xuất loại Nga khỏi ghế thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An 

Về phần mình, chính quyền Ukraina dự kiến hôm nay sẽ chính thức đề xuất loại Nga khỏi ghế thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An. Trong một chương trình truyền hình hôm qua, 25/12, ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cho biết vấn đề ghế thành viên thường trực của Nga tại Hội Đồng Bảo An đã bắt đầu được thảo luận trong nội bộ giới ngoại giao. Theo ngoại trưởng Ukraina, nhiều người đặt câu hỏi cần làm thế nào để Nga ‘‘không trở thành mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh thế giới’’.  

Kể từ đầu cuộc can thiệp quân sự của Nga tại Ukraina, một số dự thảo nghị quyết lên án cuộc chiến xâm lăng của Nga đã bị bác tại Hội Đồng Bảo An, do Matxcơva có quyền phủ quyết. Để đạt được một nghị quyết lên án Nga xâm lược, các đồng minh của Ukraina đã phải đưa dự thảo ra Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.
***********

Chiến sự ngày 305: Ukraine làm chậm bước tiến của Nga ở Bakhmut

Đông A

Các nhà nghiên cứu ở Mỹ cho rằng đà tiến công của các lực lượng Nga ở thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine đã chậm lại.

Chiến sự ngày 305: Ukraine làm chậm bước tiến của Nga ở Bakhmut - ảnh 1

Hệ thống phóng tên lửa đa nòng BM-21 Grad của Ukraine bắn một tên lửa trong cuộc pháo kích dữ dội vào ngày Giáng sinh ở tiền tuyến tại Bakhmut, tỉnh Donetsk ngày 25.12

reuters

Nga đang chậm lại ở Bakhmut

Theo báo cáo các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Mỹ đưa ra ngày 25.12, tốc độ tiến công của các lực lượng Nga ở thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine có thể đã chậm lại trong những ngày gần đây.

ISW cho biết các blogger quân sự Nga “thừa nhận rằng Ukraine đã làm chậm lại một chút tốc độ tiến công của Nga xung quanh Bakhmut và các khu định cư xung quanh”.

Một blogger quân sự tuyên bố các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi lực lượng của công ty lính đánh thuê tư nhân Nga, Nhóm Wagner, về lại các vị trí mà họ nắm giữ vài ngày trước.

Các nguồn tin truyền thông xã hội Ukraine trước đó tuyên bố rằng lực lượng của Kyiv đã đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Nga ra khỏi vùng ngoại ô phía đông của Bakhmut vào khoảng ngày 21.12.

ISW đánh giá rằng các lực lượng Nga đã đạt được ít tiến bộ hơn một chút ở khu vực Bakhmut trong tháng 11 và tháng 12 cộng lại so với tháng 10.

Nga chưa phản ứng với các thông tin này.

Tổng thống Putin nói sẵn sàng đàm phán, Ukraine cáo buộc Nga trốn trách nhiệm

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn phát ngày 25.12 tuyên bố sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan về những giải pháp chấp nhận được đối với xung đột tại Ukraine, nhưng họ từ chối.

“Tôi tin rằng chúng tôi đang hành động đúng hướng, chúng tôi bảo vệ lợi ích quốc gia, nhân dân và dân tộc. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ công dân của mình”, ông Putin phát biểu.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc phương Tây tìm cách "xé toạc" Nga, đồng thời tuyên bố chắc chắn "100%" rằng Nga sẽ phá hủy các tên lửa Patriot một khi Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Đáp lại, cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, nói rằng Tổng thống Putin “cần quay về thực tế”.

"Rõ ràng là Nga không muốn đàm phán, nhưng cố gắng trốn tránh trách nhiệm", ông Podolyak viết trên Twitter.

Còi báo động vang lên 2 lần ở Ukraine

Theo The Guardian, cảnh báo không kích đã vang lên khắp Kyiv và hầu hết những nơi khác ở Ukraine hai lần vào ngày 25.12. Các quan chức sau đó tuyên bố không có mối đe dọa và không có báo cáo về các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Những bài đăng chưa được xác nhận trên mạng xã hội Ukraine cho rằng còi báo động có thể đã được kích hoạt sau khi máy bay phản lực Nga bay trên bầu trời Belarus.

Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ với Nga

Theo The Guardian, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bảo vệ quan điểm của Trung Quốc về cuộc xung đột ở Ukraine và cho biết Bắc Kinh sẽ tăng cường quan hệ với Moscow trong năm tới.

Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về Tình hình Quốc tế và Quan hệ Đối ngoại của Trung Quốc ngày 25.10, ông Vương cho biết Trung Quốc sẽ “làm sâu sắc thêm lòng tin chiến lược lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi” với Nga.

"Đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, chúng tôi nhất quán giữ vững các nguyên tắc cơ bản về khách quan và công bằng, không thiên vị bên này hay bên kia, không đổ thêm dầu vào lửa, càng không tìm kiếm lợi ích cá nhân từ tình hình", ông Vương cho biết.


***********

Ukraine nói tấn công nhiều sở chỉ huy Nga


Truyền thông Ukraine cho hay, các lực lượng vũ trang nước này trong ngày 24/12 đã gây ra một số tổn thất cho quân đội Nga.

Theo thông cáo đăng trên Facebook của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine hôm nay (25/12), quân đội Nga trong 24 giờ qua đã tiến hành nhiều hoạt động tấn công ở một số khu vực thuộc tỉnh Kharkiv, Luhansk và Donetsk. 

“Các đơn vị quân đội Ukraine đã thành công đẩy lui nhiều hướng tiến công của binh sĩ Nga nhằm vào các khu dân cư Lyman Pershyi thuộc Kharkiv; Stelmakhivka, Novoselivske, Ploshchanka thuộc tỉnh Luhansk và Bakhmutske, Bakhmut, Klishchiivka trong địa phận tỉnh Donetsk”, tờ Ukrinform trích thông cáo từ quân đội Ukraine, viết.

Pháo binh Ukraine tham chiến gần thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Ảnh: AP 

“Đồng thời, các đơn vị vũ trang Ukraine trong ngày 24/12 cũng thực hiện một số vụ tập kích nhằm vào vị trí binh sĩ đối phương đang đồn trú. Cụ thể, các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công vào 4 sở chỉ huy, ba nơi tập trung binh lực, vị trí tập kết một tổ hợp phòng không S-300 và một số khí tài quan trọng khác của Nga. Kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra tới nay, quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu 101.430 binh sĩ đối phương”, thông cáo viết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga tới nay chưa bình luận về số liệu binh sĩ nước này tử trận được phía Ukraine công bố.


**********

Tin tức thế giới 26-12: Tuyết hơn cả mét ở Mỹ; Nga khoe lợi ích kho vũ khí hạt nhân


Tin tức thế giới 26-12: Tuyết hơn cả mét ở Mỹ; Nga khoe lợi ích kho vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Tuyết rơi dày ở Buffalo thuộc bang New York (Mỹ) - Ảnh chụp màn hình New York Times

* Bão tuyết gây thiệt hại nặng ở Mỹ. Ít nhất 28 người đã thiệt mạng và hàng trăm ngàn người khác rơi vào cảnh mất điện. Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, ảnh hưởng nặng nhất trong đợt bão tuyết dài bất thường này là Buffalo ở bang New York. Tuyết đã rơi dày hơn 1m khiến đường sá không thể đi lại được, các trạm biến áp bị đóng băng và khiến ít nhất bảy người chết vì không sưởi đủ ấm.

Thống đốc New York Kathy Hochul gọi đây là "cơn bão tàn khốc nhất trong lịch sử lâu đời của Buffalo" do sức mạnh và độ bao phủ của nó. Ít nhất 55 triệu người trên khắp nước Mỹ đã được cảnh báo nằm trong khu vực ảnh hưởng của gió rét nguy hiểm. Kết hợp với tuyết rơi dày, những cơn gió rét nguy hiểm này có thể đe dọa tính mạng của những người làm việc ngoài trời và vật nuôi.

* Vũ khí hạt nhân Nga đã làm chùn bước phương Tây. Đó là tuyên bố của cựu tổng thống Dmitry Medvedev, người hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Theo các chuyên gia, Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn.

Trong bài viết hơn 4.500 chữ cho tờ Rossiiskaya Gazeta đăng ngày 25-12, ông Medvedev nhấn mạnh chính kho vũ khí hạt nhân của Nga và nguyên tắc sử dụng loại vũ khí này là những yếu tố duy nhất ngăn cản phương Tây khơi mào chiến tranh chống lại Nga.

Cựu tổng thống Nga cũng tuyên bố Matxcơva sẽ theo đuổi cuộc chiến ở Ukraine cho đến khi "chế độ ghê tởm, gần như phát xít" ở Kiev bị lật đổ và đất nước này hoàn toàn phi quân sự hóa.

* Trung Quốc tập trận răn đe Đài Loan. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan ngày 25-12, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật tăng cường hỗ trợ an ninh cho hòn đảo này.

"Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của PLA đã tổ chức các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung và diễn tập tấn công hỏa lực chung trong không phận và vùng biển xung quanh Đài Loan vào ngày 25-12", phát ngôn viên của chiến khu, đại tá Shi Yi cho biết.

Ông Shi nhấn mạnh đây là một phản ứng kiên quyết "đối với sự thông đồng và khiêu khích leo thang của Mỹ và Đài Loan", ám chỉ Đạo luật Tăng cường khả năng phục hồi của Đài Loan có thể tài trợ cho Đài Bắc ít nhất 10 tỉ USD trong năm năm tới cho phát triển vũ khí phòng thủ Đài Loan.

Tin tức thế giới 26-12: Tuyết hơn cả mét ở Mỹ; Nga khoe lợi ích kho vũ khí hạt nhân - Ảnh 3.

Hình ảnh mảnh vỡ của drone tại thành phố Kharkov (Ukraine). Đây là loại drone được cho là của Iran và Nga dùng để tấn công tự sát vào Ukraine - Ảnh: REUTERS

* Iran tự tin là một trong năm cường quốc về drone. Ngày 25-12, thiếu tướng Mohammad Hossein Bagheri - tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng máy bay không người lái (drone) của Iran đang được sử dụng trong xung đột Ukraine.

Khi được hỏi về vấn đề bên lề một sự kiện văn hóa ở Iran, tướng Mohammad Hossein Bagheri nhấn mạnh phần lớn các thông tin là giả và là một phần trong chiến tranh tâm lý của đối thủ. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định điều này cho thấy tầm ảnh hưởng cũng như mức độ tiên tiến của drone Iran.

Ông nhấn mạnh Iran đã là "một trong năm cường quốc về drone hàng đầu thế giới" và sẵn sàng hợp tác với các nước khác. Vị tướng này cũng tranh thủ khoe các drone của Iran có thể thực hiện một loạt hoạt động với độ chính xác và độ bền cao.

* Vua Charles III nhớ mẹ. Vua Charles III của nước Anh đã bày tỏ lòng kính trọng đối với mẹ của mình, cố Nữ hoàng Elizabeth II, trong thông điệp Giáng sinh đầu tiên của ông với tư cách là quốc vương ngày 25-12.

Thông điệp được ghi hình trước tại nhà nguyện St. George ở lâu đài Windsor, nơi yên nghỉ của nữ hoàng và phu quân. Vị tân vương đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những người dân đã thể hiện tình yêu khi mẹ của ông qua đời hồi tháng 9 rồi.

* Ấn Độ mua hàng trăm tên lửa đạn đạo chiến thuật. Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua dự án mua 120 tên lửa đạn đạo chiến thuật Pralay cho lực lượng vũ trang để triển khai dọc biên giới với Trung Quốc. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử tên lửa đạn đạo được Chính phủ Ấn Độ cho phép sử dụng trong các hoạt động chiến thuật.

Tên lửa đất đối đất Pralay có tầm bắn từ 150-500km, được đẩy bằng động cơ nhiên liệu rắn và các công nghệ mới khác, trang bị hệ thống dẫn đường tối tân cùng hệ thống điện tử hàng không tích hợp.

* Iran bắt hàng loạt người "chủ mưu" đợt biểu tình đẫm máu. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắt giữ bảy người có liên hệ với Anh vào ngày 25-12, bao gồm một số người mang hai quốc tịch. Truyền thông nhà nước Iran khẳng định những người này là chủ mưu của các cuộc biểu tình chống chính phủ đã làm rung chuyển đất nước, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Chính phủ đã đổ lỗi tình trạng bất ổn cho những người biểu tình muốn phá hủy tài sản công cộng và nói rằng họ được huấn luyện và trang bị vũ khí bởi những kẻ thù của Iran bao gồm Mỹ, Israel và Saudi Arabia.

Bơi giữa mùa đông

giang sinh-goc anh

Bất chấp cái lạnh của mùa đông, nhiều người ở Bournemouth (Vương quốc Anh) đã hóa trang thành nhiều nhân vật khác nhau và tham gia vào cuộc thi bơi thường niên. Những người tham gia phải trả phí, với số tiền thu được sẽ được dùng để ủng hộ một trung tâm thiện nguyện địa phương. Ảnh: Andrew Matthews/PA
************

Xe buýt lao xuống sông ở Tây Ban Nha, 6 người tử nạn


Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết, 6 người đã thiệt mạng sau khi một xe buýt lao khỏi cầu xuống một dòng sông ở tây bắc đất nước vào đêm Giáng sinh.

Xe buýt được cho đang chở tổng cộng 8 người, kể cả tài xế, lúc gặp nạn.

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng trục vớt chiếc xe buýt khỏi sông Lérez ở vùng Galicia, tây Ban Nha. Ảnh: EPA-EFE

Báo Guardian trích dẫn thông cáo của nhà chức trách ngày 25/12 cho hay, 2 người sống sót sau tai nạn đêm Giáng sinh gồm tài xế xe buýt và một nữ hành khách. Họ đã được cứu từ dưới sông Lérez ở Galicia và đưa đến bệnh viện điều trị.

Cảnh sát nói, viên tài xế có kết quả xét nghiệm âm tính với rượu cồn và ma túy.

Tờ El País đưa tin, cuộc gọi đầu tiên đến cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp là từ một người lái xe hơi đi ngang qua. Người này nhận thấy một phần của lan can bảo vệ dọc theo đường cao tốc giữa các thành phố Lugo và Vigo đã bị phá hủy. Giữa lúc trời tối và mưa như trút nước, anh không thể phát hiện bất kỳ phương tiện nào trên sông, ở dưới cầu khoảng 40 mét.

Ngay sau đó, một người ngồi trong xe buýt đã gọi điện cầu cứu, mô tả xe trượt khỏi đường, lao xuống sông và đang bị nước tràn đầy vào bên trong.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường, bất chấp mưa lớn và dòng chảy xiết để tiếp cận xe buýt. Song, cuộc tìm kiếm đã bị đình chỉ trong nhiều giờ sau khi dòng sông dâng cao vượt ngưỡng tràn vào đầu giờ sáng, theo Alfonso Rueda, lãnh đạo vùng Galicia.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 26 -12-2022

xxx

BaTenDocTai_XiPu_iran***********

rfi.fr

Bão tuyết tại Mỹ : Ít nhất 32 người chết, hàng trăm ngàn hộ gia đình mất điện

Thùy Dương

Bão tuyết, nhiệt độ lạnh giá kéo dài tại Mỹ đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Ở miền đông nước Mỹ, nhất là tại bang New York, hơn 150.000 hộ gia đình và doanh nghiệp vẫn bị mất điện trong lễ Giáng Sinh 25/12/2022. Tại một số nơi ở thành phố Buffalo, tuyết dày tới hơn 3m. Có những người mắc kẹt trong xe hơi suốt hơn 2 ngày.

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki gửi về bài phóng sự :

« Chợ Giáng Sinh tại một trong những quảng trường ở Manhattan, vốn thường rất nhộn nhịp, hôm nay đóng cửa. Nhiệt độ xuống tới -13°C từ hôm thứ Bảy. Rất hiếm người dám ra khỏi nhà.

Ngồi tại một góc sau quầy hàng lưu niệm nhỏ của mình, anh Ahmed tìm đủ cách để làm nóng người. Anh nói : « Tôi uống cà phê. Tôi cố gắng cử động càng nhiều càng tốt. Tôi cố nghĩ đến những điều tích cực để chống chọi cái lạnh. Nhưng không dễ chút nào ! »

Cơn bão ập vào Mỹ từ hôm thứ Năm đã nhấn chìm một phần lãnh thổ nước này trong băng giá. Cái giá lạnh này rất khó chịu đựng, kể cả đối với những người nói rằng họ đã quen với cái rét. Một phụ nữ đang đi trên đường phố New York kể lại : « Lúc ở công viên Bryant Park, chúng tôi thấy đài phun nước đã đóng băng. Chúng tôi không thể ở bên ngoài quá một giờ đồng hồ ». Còn một người qua đường khác cười nói : « Tôi không nghĩ trời lại lạnh đến như vậy. Tôi rét cóng, mặt tôi lạnh cứng, tâm hồn tôi cũng đóng băng lại rồi ».

Những người duy nhất dường như không nản lòng trước cái giá lạnh này là các du khách. Philippe đến từ Paris. Ông chia sẻ : « Đường phố New York không quá đông đúc, và điều đó khiến chúng tôi vui. New York lạnh giá, nhưng không sao, chúng tôi có New York cho riêng mình ».

Đỉnh bão đang tan dần, nhưng theo dự báo, nhiệt độ lạnh như vùng cực ​​này sẽ còn tiếp tục kéo dài đến tận Tết dương lịch ».


***********

voatiengviet.com

Triều Tiên đưa máy bay không người lái vào không phận Hàn Quốc

VOA News

Các quan chức Seoul cho biết, Triều Tiên đã triển khai một số máy bay không người lái nhỏ vào không phận Hàn Quốc hôm thứ Hai, khiến quân đội Hàn Quốc phải điều máy bay trinh sát không người lái tới phía bắc của biên giới nhạy cảm phân chia hai miền.

Theo các quan chức quân đội Hàn Quốc, Hàn Quốc cũng đã triển khai máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công để phản ứng trước vụ xâm nhập của Triều Tiên nhưng không hạ được bất kỳ máy bay không người lái nào.

Trong khi một trong những máy bay không người lái đã quay trở lại Triều Tiên, hiện vẫn chưa biết tình trạng của bốn chiếc khác, các quan chức quân đội Hàn Quốc cho các phóng viên biết vào cuối ngày thứ Hai.

Không rõ máy bay không người lái của Triều Tiên có được trang bị vũ khí hay không, mặc dù các quan chức Hàn Quốc nói rằng chúng thuộc loại nhỏ với sải cánh chỉ khoảng 2 mét.

Triều Tiên đã đưa các máy bay không người lái loại nhỏ, được chế tạo thô sơ, tới Hàn Quốc để rõ ràng là thực hiện các vụ do thám ít nhất bốn lần khác kể từ năm 2014, mặc dù đây là vụ xâm nhập đầu tiên được ghi nhận trong hơn 5 năm qua.

Vụ việc hôm thứ Hai có vẻ đặc biệt trắng trợn vì các máy bay không người lái của Triều Tiên được cho là đã bay quanh các khu vực dân cư của Hàn Quốc phần lớn thời gian trong ngày.

Theo các quan chức quân đội Hàn Quốc, chiếc drone đầu tiên của Triều Tiên đã vượt qua biên giới gần đảo Ganghwa phía đông bắc của Hàn Quốc vào lúc 10:25 sáng giờ địa phương và nhanh chóng được các chiếc khác theo sau.

Bốn trong số các máy bay không người lái đã bay gần Ganghwa, trong khi chiếc còn lại bay xa tới khu vực phía bắc của khu vực đô thị Seoul, cách đó khoảng 50 km, các quan chức cho biết thêm.

Tính đến 8:00 tối giờ địa phương, không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ máy bay không người lái nào đã bị khống chế. Không có báo cáo về thiệt hại ở Hàn Quốc.

Theo Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc, các chuyến bay cất cánh từ sân bay chính của Hàn Quốc là Incheon và sân bay Gimpo nhỏ hơn đã tạm thời bị dừng tại. Cả hai sân bay đều gần với các vụ xâm nhập của Triều Tiên.


**********
rfi.fr

Bão tuyết tại Mỹ : Ít nhất 32 người chết, hàng trăm ngàn hộ gia đình mất điện

Thùy Dương

Bão tuyết, nhiệt độ lạnh giá kéo dài tại Mỹ đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Ở miền đông nước Mỹ, nhất là tại bang New York, hơn 150.000 hộ gia đình và doanh nghiệp vẫn bị mất điện trong lễ Giáng Sinh 25/12/2022. Tại một số nơi ở thành phố Buffalo, tuyết dày tới hơn 3m. Có những người mắc kẹt trong xe hơi suốt hơn 2 ngày.

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki gửi về bài phóng sự :

« Chợ Giáng Sinh tại một trong những quảng trường ở Manhattan, vốn thường rất nhộn nhịp, hôm nay đóng cửa. Nhiệt độ xuống tới -13°C từ hôm thứ Bảy. Rất hiếm người dám ra khỏi nhà.

Ngồi tại một góc sau quầy hàng lưu niệm nhỏ của mình, anh Ahmed tìm đủ cách để làm nóng người. Anh nói : « Tôi uống cà phê. Tôi cố gắng cử động càng nhiều càng tốt. Tôi cố nghĩ đến những điều tích cực để chống chọi cái lạnh. Nhưng không dễ chút nào ! »

Cơn bão ập vào Mỹ từ hôm thứ Năm đã nhấn chìm một phần lãnh thổ nước này trong băng giá. Cái giá lạnh này rất khó chịu đựng, kể cả đối với những người nói rằng họ đã quen với cái rét. Một phụ nữ đang đi trên đường phố New York kể lại : « Lúc ở công viên Bryant Park, chúng tôi thấy đài phun nước đã đóng băng. Chúng tôi không thể ở bên ngoài quá một giờ đồng hồ ». Còn một người qua đường khác cười nói : « Tôi không nghĩ trời lại lạnh đến như vậy. Tôi rét cóng, mặt tôi lạnh cứng, tâm hồn tôi cũng đóng băng lại rồi ».

Những người duy nhất dường như không nản lòng trước cái giá lạnh này là các du khách. Philippe đến từ Paris. Ông chia sẻ : « Đường phố New York không quá đông đúc, và điều đó khiến chúng tôi vui. New York lạnh giá, nhưng không sao, chúng tôi có New York cho riêng mình ».

Đỉnh bão đang tan dần, nhưng theo dự báo, nhiệt độ lạnh như vùng cực ​​này sẽ còn tiếp tục kéo dài đến tận Tết dương lịch ».


**********
rfi.fr

Tổng thống Nga: Chiến tranh Ukraina kéo dài là do Kiev và phương Tây

Trọng Thành
Trong một trích đoạn phỏng vấn trên kênh truyền hình Nga hôm qua, 25/12/2022, tổng thống Vladimir Putin một lần nữa cố thuyết phục công luận về tính chính đáng của cuộc xâm lăng Ukraina của Nga. Ông Putin cảnh báo sẽ phá hủy ‘‘100%’’ các hệ thống tên lửa Patriot tối tân mà Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraina để tự vệ.  

Nguyên thủ quốc Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng không nêu ra các đề xuất cụ thể. Theo tổng thống Nga, cuộc chiến kéo dài là do chính quyền Ukraina và phương Tây.

Thông tín viên Jean-Didier Revoin tường trình từ Matxcơva :  

Nếu chiến sự tiếp diễn tại Ukraina, đó là do lỗi của phía Ukraina và các đồng minh phương Tây. Theo tổng thống Nga, vấn đề là các đối thủ địa chính trị của Nga, cụ thể là phương Tây và chính quyền Kiev, đang tìm cách chia rẽ ‘‘nước Nga lịch sử’’, phá hủy mối liên hệ truyền thống tồn tại từ nhiều thế kỷ nay giữa Kiev và Matxcơva.  

Đây là quan điểm mà tổng thống Nga bảo vệ trong bài trả lời phỏng vấn phát trên truyền hình hôm Chủ nhật 25/12. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng thảo luận với tất cả các bên tham gia vào tiến trình thương lượng này, nhưng với điều kiện là - cần chú ý sắc thái quan trọng này - có thể đạt được một số kết quả chấp nhận được. Tuy nhiên, tổng thống Nga đã hoàn toàn tránh nêu ra các hướng đàm phán hay đưa ra các ví dụ cụ thể cho phép đạt được một kết quả như vậy.  

Đối với ông Putin, cuộc nói chuyện hôm qua cũng là một cơ hội để biện minh cho chiến dịch quân sự tại Ukraina. Tổng thống Nga nhắc lại rằng Matxcơva chỉ bảo vệ các lợi ích của quốc gia, lợi ích của các công dân Nga, của nhân dân Nga. Sau khi tố cáo việc các lợi ích của Nga bị gạt ra bên lề sau bài phát biểu của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenski trước Quốc Hội Mỹ, ông Putin hy vọng phương Tây cuối cùng sẽ lắng nghe Nga.  

Ukraina đề xuất loại Nga khỏi ghế thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An 

Về phần mình, chính quyền Ukraina dự kiến hôm nay sẽ chính thức đề xuất loại Nga khỏi ghế thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An. Trong một chương trình truyền hình hôm qua, 25/12, ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cho biết vấn đề ghế thành viên thường trực của Nga tại Hội Đồng Bảo An đã bắt đầu được thảo luận trong nội bộ giới ngoại giao. Theo ngoại trưởng Ukraina, nhiều người đặt câu hỏi cần làm thế nào để Nga ‘‘không trở thành mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh thế giới’’.  

Kể từ đầu cuộc can thiệp quân sự của Nga tại Ukraina, một số dự thảo nghị quyết lên án cuộc chiến xâm lăng của Nga đã bị bác tại Hội Đồng Bảo An, do Matxcơva có quyền phủ quyết. Để đạt được một nghị quyết lên án Nga xâm lược, các đồng minh của Ukraina đã phải đưa dự thảo ra Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.
***********

Chiến sự ngày 305: Ukraine làm chậm bước tiến của Nga ở Bakhmut

Đông A

Các nhà nghiên cứu ở Mỹ cho rằng đà tiến công của các lực lượng Nga ở thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine đã chậm lại.

Chiến sự ngày 305: Ukraine làm chậm bước tiến của Nga ở Bakhmut - ảnh 1

Hệ thống phóng tên lửa đa nòng BM-21 Grad của Ukraine bắn một tên lửa trong cuộc pháo kích dữ dội vào ngày Giáng sinh ở tiền tuyến tại Bakhmut, tỉnh Donetsk ngày 25.12

reuters

Nga đang chậm lại ở Bakhmut

Theo báo cáo các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Mỹ đưa ra ngày 25.12, tốc độ tiến công của các lực lượng Nga ở thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine có thể đã chậm lại trong những ngày gần đây.

ISW cho biết các blogger quân sự Nga “thừa nhận rằng Ukraine đã làm chậm lại một chút tốc độ tiến công của Nga xung quanh Bakhmut và các khu định cư xung quanh”.

Một blogger quân sự tuyên bố các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi lực lượng của công ty lính đánh thuê tư nhân Nga, Nhóm Wagner, về lại các vị trí mà họ nắm giữ vài ngày trước.

Các nguồn tin truyền thông xã hội Ukraine trước đó tuyên bố rằng lực lượng của Kyiv đã đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Nga ra khỏi vùng ngoại ô phía đông của Bakhmut vào khoảng ngày 21.12.

ISW đánh giá rằng các lực lượng Nga đã đạt được ít tiến bộ hơn một chút ở khu vực Bakhmut trong tháng 11 và tháng 12 cộng lại so với tháng 10.

Nga chưa phản ứng với các thông tin này.

Tổng thống Putin nói sẵn sàng đàm phán, Ukraine cáo buộc Nga trốn trách nhiệm

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn phát ngày 25.12 tuyên bố sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan về những giải pháp chấp nhận được đối với xung đột tại Ukraine, nhưng họ từ chối.

“Tôi tin rằng chúng tôi đang hành động đúng hướng, chúng tôi bảo vệ lợi ích quốc gia, nhân dân và dân tộc. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ công dân của mình”, ông Putin phát biểu.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc phương Tây tìm cách "xé toạc" Nga, đồng thời tuyên bố chắc chắn "100%" rằng Nga sẽ phá hủy các tên lửa Patriot một khi Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Đáp lại, cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, nói rằng Tổng thống Putin “cần quay về thực tế”.

"Rõ ràng là Nga không muốn đàm phán, nhưng cố gắng trốn tránh trách nhiệm", ông Podolyak viết trên Twitter.

Còi báo động vang lên 2 lần ở Ukraine

Theo The Guardian, cảnh báo không kích đã vang lên khắp Kyiv và hầu hết những nơi khác ở Ukraine hai lần vào ngày 25.12. Các quan chức sau đó tuyên bố không có mối đe dọa và không có báo cáo về các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Những bài đăng chưa được xác nhận trên mạng xã hội Ukraine cho rằng còi báo động có thể đã được kích hoạt sau khi máy bay phản lực Nga bay trên bầu trời Belarus.

Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ với Nga

Theo The Guardian, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bảo vệ quan điểm của Trung Quốc về cuộc xung đột ở Ukraine và cho biết Bắc Kinh sẽ tăng cường quan hệ với Moscow trong năm tới.

Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về Tình hình Quốc tế và Quan hệ Đối ngoại của Trung Quốc ngày 25.10, ông Vương cho biết Trung Quốc sẽ “làm sâu sắc thêm lòng tin chiến lược lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi” với Nga.

"Đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, chúng tôi nhất quán giữ vững các nguyên tắc cơ bản về khách quan và công bằng, không thiên vị bên này hay bên kia, không đổ thêm dầu vào lửa, càng không tìm kiếm lợi ích cá nhân từ tình hình", ông Vương cho biết.


***********

Ukraine nói tấn công nhiều sở chỉ huy Nga


Truyền thông Ukraine cho hay, các lực lượng vũ trang nước này trong ngày 24/12 đã gây ra một số tổn thất cho quân đội Nga.

Theo thông cáo đăng trên Facebook của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine hôm nay (25/12), quân đội Nga trong 24 giờ qua đã tiến hành nhiều hoạt động tấn công ở một số khu vực thuộc tỉnh Kharkiv, Luhansk và Donetsk. 

“Các đơn vị quân đội Ukraine đã thành công đẩy lui nhiều hướng tiến công của binh sĩ Nga nhằm vào các khu dân cư Lyman Pershyi thuộc Kharkiv; Stelmakhivka, Novoselivske, Ploshchanka thuộc tỉnh Luhansk và Bakhmutske, Bakhmut, Klishchiivka trong địa phận tỉnh Donetsk”, tờ Ukrinform trích thông cáo từ quân đội Ukraine, viết.

Pháo binh Ukraine tham chiến gần thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Ảnh: AP 

“Đồng thời, các đơn vị vũ trang Ukraine trong ngày 24/12 cũng thực hiện một số vụ tập kích nhằm vào vị trí binh sĩ đối phương đang đồn trú. Cụ thể, các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công vào 4 sở chỉ huy, ba nơi tập trung binh lực, vị trí tập kết một tổ hợp phòng không S-300 và một số khí tài quan trọng khác của Nga. Kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra tới nay, quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu 101.430 binh sĩ đối phương”, thông cáo viết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga tới nay chưa bình luận về số liệu binh sĩ nước này tử trận được phía Ukraine công bố.


**********

Tin tức thế giới 26-12: Tuyết hơn cả mét ở Mỹ; Nga khoe lợi ích kho vũ khí hạt nhân


Tin tức thế giới 26-12: Tuyết hơn cả mét ở Mỹ; Nga khoe lợi ích kho vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Tuyết rơi dày ở Buffalo thuộc bang New York (Mỹ) - Ảnh chụp màn hình New York Times

* Bão tuyết gây thiệt hại nặng ở Mỹ. Ít nhất 28 người đã thiệt mạng và hàng trăm ngàn người khác rơi vào cảnh mất điện. Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, ảnh hưởng nặng nhất trong đợt bão tuyết dài bất thường này là Buffalo ở bang New York. Tuyết đã rơi dày hơn 1m khiến đường sá không thể đi lại được, các trạm biến áp bị đóng băng và khiến ít nhất bảy người chết vì không sưởi đủ ấm.

Thống đốc New York Kathy Hochul gọi đây là "cơn bão tàn khốc nhất trong lịch sử lâu đời của Buffalo" do sức mạnh và độ bao phủ của nó. Ít nhất 55 triệu người trên khắp nước Mỹ đã được cảnh báo nằm trong khu vực ảnh hưởng của gió rét nguy hiểm. Kết hợp với tuyết rơi dày, những cơn gió rét nguy hiểm này có thể đe dọa tính mạng của những người làm việc ngoài trời và vật nuôi.

* Vũ khí hạt nhân Nga đã làm chùn bước phương Tây. Đó là tuyên bố của cựu tổng thống Dmitry Medvedev, người hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Theo các chuyên gia, Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn.

Trong bài viết hơn 4.500 chữ cho tờ Rossiiskaya Gazeta đăng ngày 25-12, ông Medvedev nhấn mạnh chính kho vũ khí hạt nhân của Nga và nguyên tắc sử dụng loại vũ khí này là những yếu tố duy nhất ngăn cản phương Tây khơi mào chiến tranh chống lại Nga.

Cựu tổng thống Nga cũng tuyên bố Matxcơva sẽ theo đuổi cuộc chiến ở Ukraine cho đến khi "chế độ ghê tởm, gần như phát xít" ở Kiev bị lật đổ và đất nước này hoàn toàn phi quân sự hóa.

* Trung Quốc tập trận răn đe Đài Loan. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan ngày 25-12, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật tăng cường hỗ trợ an ninh cho hòn đảo này.

"Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của PLA đã tổ chức các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung và diễn tập tấn công hỏa lực chung trong không phận và vùng biển xung quanh Đài Loan vào ngày 25-12", phát ngôn viên của chiến khu, đại tá Shi Yi cho biết.

Ông Shi nhấn mạnh đây là một phản ứng kiên quyết "đối với sự thông đồng và khiêu khích leo thang của Mỹ và Đài Loan", ám chỉ Đạo luật Tăng cường khả năng phục hồi của Đài Loan có thể tài trợ cho Đài Bắc ít nhất 10 tỉ USD trong năm năm tới cho phát triển vũ khí phòng thủ Đài Loan.

Tin tức thế giới 26-12: Tuyết hơn cả mét ở Mỹ; Nga khoe lợi ích kho vũ khí hạt nhân - Ảnh 3.

Hình ảnh mảnh vỡ của drone tại thành phố Kharkov (Ukraine). Đây là loại drone được cho là của Iran và Nga dùng để tấn công tự sát vào Ukraine - Ảnh: REUTERS

* Iran tự tin là một trong năm cường quốc về drone. Ngày 25-12, thiếu tướng Mohammad Hossein Bagheri - tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng máy bay không người lái (drone) của Iran đang được sử dụng trong xung đột Ukraine.

Khi được hỏi về vấn đề bên lề một sự kiện văn hóa ở Iran, tướng Mohammad Hossein Bagheri nhấn mạnh phần lớn các thông tin là giả và là một phần trong chiến tranh tâm lý của đối thủ. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định điều này cho thấy tầm ảnh hưởng cũng như mức độ tiên tiến của drone Iran.

Ông nhấn mạnh Iran đã là "một trong năm cường quốc về drone hàng đầu thế giới" và sẵn sàng hợp tác với các nước khác. Vị tướng này cũng tranh thủ khoe các drone của Iran có thể thực hiện một loạt hoạt động với độ chính xác và độ bền cao.

* Vua Charles III nhớ mẹ. Vua Charles III của nước Anh đã bày tỏ lòng kính trọng đối với mẹ của mình, cố Nữ hoàng Elizabeth II, trong thông điệp Giáng sinh đầu tiên của ông với tư cách là quốc vương ngày 25-12.

Thông điệp được ghi hình trước tại nhà nguyện St. George ở lâu đài Windsor, nơi yên nghỉ của nữ hoàng và phu quân. Vị tân vương đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những người dân đã thể hiện tình yêu khi mẹ của ông qua đời hồi tháng 9 rồi.

* Ấn Độ mua hàng trăm tên lửa đạn đạo chiến thuật. Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua dự án mua 120 tên lửa đạn đạo chiến thuật Pralay cho lực lượng vũ trang để triển khai dọc biên giới với Trung Quốc. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử tên lửa đạn đạo được Chính phủ Ấn Độ cho phép sử dụng trong các hoạt động chiến thuật.

Tên lửa đất đối đất Pralay có tầm bắn từ 150-500km, được đẩy bằng động cơ nhiên liệu rắn và các công nghệ mới khác, trang bị hệ thống dẫn đường tối tân cùng hệ thống điện tử hàng không tích hợp.

* Iran bắt hàng loạt người "chủ mưu" đợt biểu tình đẫm máu. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắt giữ bảy người có liên hệ với Anh vào ngày 25-12, bao gồm một số người mang hai quốc tịch. Truyền thông nhà nước Iran khẳng định những người này là chủ mưu của các cuộc biểu tình chống chính phủ đã làm rung chuyển đất nước, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Chính phủ đã đổ lỗi tình trạng bất ổn cho những người biểu tình muốn phá hủy tài sản công cộng và nói rằng họ được huấn luyện và trang bị vũ khí bởi những kẻ thù của Iran bao gồm Mỹ, Israel và Saudi Arabia.

Bơi giữa mùa đông

giang sinh-goc anh

Bất chấp cái lạnh của mùa đông, nhiều người ở Bournemouth (Vương quốc Anh) đã hóa trang thành nhiều nhân vật khác nhau và tham gia vào cuộc thi bơi thường niên. Những người tham gia phải trả phí, với số tiền thu được sẽ được dùng để ủng hộ một trung tâm thiện nguyện địa phương. Ảnh: Andrew Matthews/PA
************

Xe buýt lao xuống sông ở Tây Ban Nha, 6 người tử nạn


Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết, 6 người đã thiệt mạng sau khi một xe buýt lao khỏi cầu xuống một dòng sông ở tây bắc đất nước vào đêm Giáng sinh.

Xe buýt được cho đang chở tổng cộng 8 người, kể cả tài xế, lúc gặp nạn.

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng trục vớt chiếc xe buýt khỏi sông Lérez ở vùng Galicia, tây Ban Nha. Ảnh: EPA-EFE

Báo Guardian trích dẫn thông cáo của nhà chức trách ngày 25/12 cho hay, 2 người sống sót sau tai nạn đêm Giáng sinh gồm tài xế xe buýt và một nữ hành khách. Họ đã được cứu từ dưới sông Lérez ở Galicia và đưa đến bệnh viện điều trị.

Cảnh sát nói, viên tài xế có kết quả xét nghiệm âm tính với rượu cồn và ma túy.

Tờ El País đưa tin, cuộc gọi đầu tiên đến cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp là từ một người lái xe hơi đi ngang qua. Người này nhận thấy một phần của lan can bảo vệ dọc theo đường cao tốc giữa các thành phố Lugo và Vigo đã bị phá hủy. Giữa lúc trời tối và mưa như trút nước, anh không thể phát hiện bất kỳ phương tiện nào trên sông, ở dưới cầu khoảng 40 mét.

Ngay sau đó, một người ngồi trong xe buýt đã gọi điện cầu cứu, mô tả xe trượt khỏi đường, lao xuống sông và đang bị nước tràn đầy vào bên trong.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường, bất chấp mưa lớn và dòng chảy xiết để tiếp cận xe buýt. Song, cuộc tìm kiếm đã bị đình chỉ trong nhiều giờ sau khi dòng sông dâng cao vượt ngưỡng tràn vào đầu giờ sáng, theo Alfonso Rueda, lãnh đạo vùng Galicia.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm