(AFP) - Paris lên án tình báo quân đội Nga tấn công tin tặc. Lần
đầu tiên chính quyền Pháp hôm 29/04 chính thức quy trách nhiệm cho nhóm
APT28 (Fancy Bear) của tình báo quân đội Nga về các vụ tấn công tin tặc
nhắm vào các lợi ích của Pháp trong suốt nhiều năm qua, trong đó có vụ
tin tặc tấn công đài TV5 Monde hồi năm 2015, chiến dịch bầu cử tổng
thống Pháp 2017, Thế Vận Hội Mùa Hè Paris Olympic và Paralympic 2024…
(AFP) - Bắc Kinh kêu gọi Đức ngừng « vu khống » cho các công dân Trung Quốc làm gián điệp.
Một tòa án Đức hôm 29/04/2025 khởi tố 2 công dân Trung Quốc về tội làm
gián điệp. Người thứ nhất bị cáo buộc « cung cấp thông tin cho mật vụ
Trung Quốc » từ năm 2022. Nghi can thứ nhì bị cho người của « tình báo »
của Trung Quốc. Cả hai nhân vật này đều đang bị bắt giữ tại Đức.
(Reuters) - Kiev báo động Nga đã phóng hơn 100 drone nhắm vào thủ đô Ukraina trong đêm 29/04/2025. Phía
Ukraina cho biết hơn một nửa trong số đó đã bị bắn chận. Ngoài Kiev,
Các thành phố Dnipro và Kharkiv cũng bị oanh tạc. Ngoại trưởng Mỹ Marco
Rubio đòi Kiev-Matxcơva nhanh chóng đạt được thỏa thuận ngừng bắn và dọa
Mỹ sẽ rút lui khỏi vai trò trung gian nếu bế tắc kéo dài.
(AFP) - Ukraina sắp ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ.
Một quan chức cao cấp của tổng thống Ukraina, xin ẩn danh, hôm nay,
30/04/2025, cho biết, Kiev dự kiến sẽ ký thỏa thuận ngặt nghèo với chính
quyền Trump tại Washington vào tối nay, cho phép Mỹ quyền tiếp cận các
khoáng sản chiến lược của Ukraina. Bộ trưởng Kinh tế Yulia Svyrydenko
đang trên đường tới Washington.
(AFP) - Philippines và
New Zealand ký kết hiệp ước phòng thủ song phương, cho phép đôi bên
triển khai quân trên lãnh thổ của đối tác. Lễ ký kết đã diễn ra
hôm nay 30/04/2025 tại thủ đô Manila. Vài tuần trước Philippines cũng
đã thông qua một văn bản tương tự với Canada trong bối cảnh căng thẳng
với Trung Quốc tại Biển Đông gia tăng. Hôm 29/4 thủ tướng Nhật Bản và
tổng thống Philippines cam kết tăng cường hợp tác an ninh và hướng tới
khả năng Tokyo cung cấp các thiết bị quân sự cho Philippines.
(AFP) - Donald Trump và kinh tế, hai thách thức lớn chờ đợi thủ tướng Canada Mark Carney.
Theo kết quả chính thức, đảng Tự Do giành được đa số nhưng với 169 đại
biểu, đảng này không hội đủ số 172 ghế để có được đa số tuyệt đối tại
Quốc Hội. Thủ tướng Carney sẽ phải liên minh với một số các đảng nhỏ.
Theo giới phân tích, hai thách thức chờ đợi ông sẽ là « Donald Trump với
những đòn thuế quan và mục tiêu vực dậy kinh tế cho Canada ». Mỹ là đối
tác thương mại quan trọng nhất của Canada.
(AFP) - Phu quân của cựu phó tổng thống Mỹ Kamala Harris bị Donald Trump sa thải.
Doug Emhoff chiều qua 29/04/2025 cho biết bị « gạt ra ngoài hội đồng
quản trị bảo tàng Do Thái ở Washington ». Phu quân của cựu phó tổng
thống Hoa Kỳ là một trong số 63 thành viên hội đồng quản trị của bảo
tàng và 55 người trong số đó do tổng tống Mỹ chỉ định.
(AFP)
- Một dân biểu Hàn Quốc, chuyên về tình báo, khẳng định khoảng 600 lính
Bắc Triều Tiên đã chết khi tham chiến với quân đội Nga. Phát
biểu với báo giới, dân biểu Lee Seong-kweun, thành viên Ủy ban tình báo
của Nghị Viện Hàn Quốc, hôm 29/04/2025 cho biết thiệt hại nhân mạng của
đội quân Bắc Triều Tiên trong chiến tranh Ukraina là 4.700 người, trong
đó có 400 người thiệt mạng. Từ tháng 01 đến 03/2025, đã có 2.000 lính
Bắc Triều Tiên bị thương được chuyển về nước qua đường hàng không hoặc
đường sắt. Họ bị trông giữ biệt lập tại Bình Nhưỡng hoặc các vùng khác
trong nước. Những binh sĩ đã chết thì được hỏa thiêu ở Nga, rồi sau đó
tro cốt được đưa về nước.
(Yonhap) - Hàn Quốc dự kiến chi 113,4 tỷ won để phát triển công nghệ quốc phòng thế hệ tiếp theo.
Bộ Công Nghiệp Hàn Quốc hôm nay 30/04/2025 cho biết sẽ đầu tư 113,4 tỷ
won (79,1 triệu đô la Mỹ) trong năm nay để phát triển công nghệ quốc
phòng thế hệ tiếp theo, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và
robot. Theo bộ Thương Mại, Công Nghiệp và Năng Lượng, con số này như vậy
tăng 32,3% so với số tiền đầu tư cho năm 2024. Khoản đầu tư này sẽ được
chi cho 132 dự án, gồm phát triển robot trinh sát cơ động đổ bộ và hệ
thống drone tự sát siêu nhỏ, cũng như hệ thống vũ khí thế hệ tiếp theo
để xuất khẩu.
(Le Monde) - Cuba : Dân số giảm mạnh và lão hóa do làn sóng di cư và tỉ lệ sinh giảm do khủng hoảng kinh tế. Dân
số Cuba 2024 ngày 31/12/2024 còn chưa đến 9 triệu 800 ngàn người, giảm
hơn 300 ngàn so với năm 2023. Báo Pháp Le Monde hôm nay 30/04/2025 cho
biết đây là lần đầu tiên tính từ năm 1980 dân số Cuba thấp hơn ngưỡng 10
triệu người. Tính từ năm 2012 đến nay, Cuba mất 13% dân số. Tuy nhiên,
theo nhiều nhà quan sát độc lập, mức suy giảm dân số của Cuba còn cao
hơn con số được công bố chính thức. ¼ dân Cuba hiện giờ trên 60 tuổi và
đây là nhóm dân cư duy nhất tăng trong những năm qua.
(AFP) - Pháp : Quốc Hội chính thức thông qua dự luật chống ma túy. Dự
luật được thông qua hôm 29/04/2025 với đa số phiếu áp đảo. Một trong
những biện pháp quan trọng là thành lập ngay từ tháng 01/2026 Viện công
tố quốc gia chống tội phạm có tổ chức (Pnaco), chuyên trách các hồ sơ
nghiêm trọng và phức tạp nhất, theo mô hình của Viện công tố quốc gia
chống khủng bố (Pnat). Pháp cũng sẽ thành lập các khu biệt giam được
canh phòng nghiêm ngặt nhất để giam nhốt những kẻ buôn lậu ma túy nguy
hiểm nhất, theo mô hình chống mafia của Ý.
(AFP) - Công ty Mỹ Meta cho ra mắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh Meta AI. Meta,
công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, hôm 29/04/2025 thông báo đây là
ứng dụng riêng rẽ, tách rời khỏi các mạng Facebook và Instagram, để cạnh
tranh với các ứng dụng ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google. Hiện
giờ, Facebook có tới 3 tỉ người dùng mỗi tháng, cho nên mặc dù Meta AI
ra mắt khá muộn, nhưng vẫn có thể trở thành đối thủ lấn át các ứng dụng
ChatGPT, Claude, Gemini …
(AFP) - Amnesty International lên án « nạn diệt chủng trực tiếp » của Israel tại Gaza. Tuyên
bố của tổ chức nhân quyền Amnesty International được đưa ra hôm
29/04/2025. Đáp lại, Israel ngay lập tức tố cáo những lời « dối trá vô
căn cứ » của Liên Hiệp Quốc, định chế mà Tel Aviv xem là « tổ chức cực
đoan bài Israel ». Cũng vào hôm qua, tổng thư ký LHQ kêu gọi các nhà
lãnh đạo thế giới chứng tỏ « lòng can đảm chính trị » để cứu giải pháp
hai Nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại hòa bình.
(AFP) - Kim Jong Un ra lệnh tăng tốc trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân.
Theo tường thuật của hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay,
30/04/2025, tuyên bố này được ông Kim Jong Un đưa ra vào lúc ông thị sát
tầu khu trục mới Choe Hyon tiến hành đợt bắn thử nghiệm đầu tiên trong
hai ngày 28 và 29/04. Theo thẩm định từ một trang mạng Mỹ chuyên về Bắc
Triều Tiên, tầu khu trục mới của Bắc Triều Tiên rất có thể được trang bị
các loại « tên lửa hạt nhân chiến thuật tầm ngắn ». Cũng theo
lãnh đạo Bắc Triều Tiên, tầu khu trục mới phải được đưa vào « phục vụ
vào đầu năm tới », đưa hải quân Bắc Triều Tiên thành một « mắt xích chủ lực cho phòng thủ quốc gia và một yếu tố của răn đe hạt nhân ».
(AFP) - Mỹ đồng ý bán 400 tên lửa cho Ba Lan.
Cơ quan Hợp tác Quốc phòng và An ninh Mỹ (DSCA) hôm qua, 29/04/2025,
cho biết hợp đồng bán 400 tên lửa không – không tầm trung cho Ba Lan trị
giá hơn 1,3 tỷ đô la. Thông cáo của DSCA còn cho rằng thỏa thuận bán vũ
khí cho phép Ba Lan « cải thiện năng lực đối phó với các mối đe dọa
hiện tại và tương lai (…) cũng như là nỗ lực đóng góp của nước này cho
nhu cầu của NATO ». Ba Lan từ nhiều năm qua đã tiến hành hiện đại
hóa quân đội và tiến trình này đã được thúc đẩy nhanh hơn khi Nga phát
động chiến tranh xâm lược Ukraina.
Năm
ngày sau vụ tấn công tại Cachemire làm hơn 26 người Ấn Độ thiệt mạng,
Pakistan lo ngại New Delhi nổ súng trước ngày 01/05/2025. Islamabad
tuyên bố sẽ « không nổ súng trước nhưng không ngần ngại đáp trả ». Pakistan đã có lời lẽ cứng rắn như trên sau khi thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng ý cho quân đội « trả đũa ».
Bất chấp những lời kêu gọi « kềm chế »
của cộng đồng quốc tế, Ấn Độ và Pakistan đang lao vào một cuộc đọ sức
nguy hiểm. Phát biểu sáng nay, ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết
các nguồn tin tình báo thẩm định là New Delhi có thể mở chiến dịch quân
sự nhắm vào nước láng giềng « trong vòng từ 24 đến 36 giờ » sắp tới. Phía Pakistan « sẽ quyết liệt đáp trả mọi hành động gây hấn » và « Ấn Độ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và hậu quả nghiêm trọng đối với khu vực ».
Trước
đó vài giờ theo các nguồn thạo tin được hãng thông tấn Pháp AFP trích
dẫn, giới thân cận với thủ tướng Ấn Độ cho biết ông Modi đã « cho quân đội toàn quyền trả đũa vụ tấn công tại Cachemire hôm 26/04 làm 26 du khách Ấn Độ thiệt mạng ». Điều đó có nghĩa là quân đội Ấn Độ toàn quyền nhắm tới một số các mục tiêu và quyết định cách thức đáp trả.
Cachemire
là một vùng giáp ranh giữa Ấn Độ và Pakisan và bị chia đôi giữa một bên
là do New Delhi quản lý và bên kia thuộc về Islamabad. Căng thẳng nói
trên khiến 1,5 triệu người Pakistan cư ngụ tại vùng Cachemire dưới sự
kiểm soát của Islamabad lo ngại và đã tính đến « kịch bản xấu nhất ».
Tổng
thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã điện đàm riêng với lãnh đạo
hai nước và kêu gọi các bên kềm chế tối đa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco
Rubio hôm 29/04/2025 đã liên lạc với chính quyền Ấn Độ và Pakistan kêu
gọi đôi bên « tránh để tình hình thêm nguy kịch ». Ngoài ra, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, những đối tác quan trọng của cả Ấn Độ lẫn Pakistan cùng kêu gọi đôi bên « duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực ».
Năm
2019 sau một vụ tấn công khủng bố, Ấn Độ đã là bên khai hỏa trước và 12
ngày sau thì đến lượt Pakistan đáp trả. Nhờ có sự can thiệp của Hoa Kỳ,
giao tranh lần đó đã nhanh chóng được khép lại.
Hôm
nay, 30/04/2025, Việt Nam kỷ niệm 50 năm kết thúc cuộc chiến chống Mỹ
và thống nhất đất nước với màn diễu binh hoành tráng, lần đầu tiên với
sự hiện diện của binh sĩ Trung Quốc.
Cuộc
diễu binh hùng hậu, được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, tên cũ là
Sài Gòn, cùng với màn trình diễn các chiến đấu cơ và trực thăng. Tổng
cộng, có hơn 130 ngàn người bao gồm quân nhân các binh chủng và nhiều tổ
chức dân sự đã tham dự. Điều đáng chú ý là lần đầu tiên, Việt Nam mời
300 binh sĩ Trung Quốc, Lào, và Cam Bốt tham dự lễ diễu binh.
Phát biểu tại lễ khai mạc, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Tô Lâm kêu gọi « khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt và hướng tới tương lai », và xây dựng một nước « Việt Nam hòa bình, thống nhất, hạnh phúc, giầu mạnh và phát triển ».
Lãnh đạo các nước Trung Quốc, Lào, Cam Bốt, Cuba, Belarus, Cuba, cùng nhiều đại diện ngoại giao quốc tế tham dự lễ kỷ niệm.
Theo
nhận định của giáo sư Zach Abuza, trường National War College tại
Washington, được AFP dẫn lại, việc mời binh sĩ Trung Quốc cùng diễu
binh, là cách để Hà Nội « bày tỏ sự biết ơn đối với Trung Quốc vì sự
đóng góp lịch sử của nước này ». Cũng theo chuyên gia này, đó cũng có
thể là một cách để Hà Nội trấn an Trung Quốc về chính sách đối ngoại
« độc lập và trung lập » của Việt Nam.
Ngày 30/04/1975, lực lượng
cộng sản tiến vào Sài Gòn, đánh dấu sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng
Hòa và chấm dứt cuộc xung đột giết chết hàng triệu người Việt Nam. Về
phía Mỹ, cuộc chiến này cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 58 ngàn binh
sĩ.
Chiến tranh kết thúc nhưng hậu quả của việc Mỹ thải chất độc
da cam, một loại thuốc diệt cỏ chúng vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay,
gây nhiễm độc cho đông đảo người dân. Chiến tranh Việt Nam đối với
Washington vẫn là một thất bại quân sự lớn đầu tiên cho một siêu cường
tự cho là « bất bại ».