Thủ tướng Israel: Lãnh tụ tối cao Iran 'có dấu hiệu không còn sống'
TRẦN PHƯƠNG
Lãnh
đạo Israel nói nhiều dấu hiệu cho thấy Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah
Ali Khamenei không còn sống, trong khi quan chức Israel khẳng định đã
tìm thấy thi thể ông Khamenei
Hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei được treo ở Tehran - Ảnh: AFP
Israel tin ông Khamenei có thể đã chết
Ngày
28-2, rạng sáng ngày 1-3 giờ Việt Nam, Hãng tin Reuters dẫn lời một
quan chức cấp cao Israel khẳng định Lãnh tụ tối cao của Iran, ôg
Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng và thi thể của ông đã được tìm
thấy.
Trong phát biểu trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin
Netanyahu cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy Lãnh tụ tối cao Iran
Ayatollah Ali Khamenei "không còn nữa". Tuy nhiên, ông không xác nhận
chắc chắn rằng ông Khamenei đã thiệt mạng hay chưa.
Trước đó, Tehran khẳng định ông Khamenei vẫn an toàn sau đợt tấn công của Israel và Mỹ.
Theo
ông Netanyahu, khu cung điện của ông Khamenei đã bị phá hủy, và các chỉ
huy Vệ binh Cách mạng cùng các quan chức hạt nhân cấp cao đã bị tiêu
diệt. Truyền thông Israel đưa tin ít nhất 30 quả bom đã được thả xuống
nơi ở của Lãnh tụ tối cao Iran. Nhiều quan chức của Israel cũng tin rằng
ông Khamenei đã thiệt mạng.
Trong khi đó, Đài Kan của Israel cũng
đưa tin rằng các bộ trưởng của nước này đã được thông báo rằng chiến
dịch của Mỹ và Israel chống lại Iran dự kiến kéo dài khoảng một tuần.
Tuy nhiên, chiến dịch có thể rút ngắn nếu xác nhận Lãnh tụ tối cao Iran
đã chết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói lý do
Theo ông, lý
do đầu tiên là sự thất bại của các cuộc đàm phán trong tuần này do các
đặc phái viên của ông, Steve Witkoff và Jared Kushner, dẫn đầu. "Iran đã
tiến gần rồi lại rút lui, tiến gần rồi lại rút lui. Từ đó tôi hiểu rằng
họ thực sự không muốn một thỏa thuận", trang Axios dẫn lời nhà lãnh đạo
Mỹ nói.
Lý do thứ hai là hành vi của Iran trong vài thập kỷ qua.
Ông Trump cho biết trước khi thông báo về cuộc tấn công, ông đã yêu cầu
nhóm của mình tổng hợp mọi vụ tấn công có liên quan đến Iran trên toàn
thế giới trong 25 năm qua. "Tôi thấy rằng mỗi tháng họ đều làm điều gì
đó tồi tệ, đánh bom hoặc giết người", ông nói.
Ông Trump cho biết
chiến dịch tấn công Iran có thể diễn ra trong vòng vài ngày hoặc kéo dài
bao lâu tùy theo ông muốn, đồng thời cảnh báo rằng sẽ tiếp tục tấn công
nếu Iran cố gắng tái thiết.
Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, chính quyền Iran cũng sẽ mất "vài năm" để phục hồi sau cuộc tấn công này, theo ông Trump.
***********
Thủ tướng Israel : Nhiều dấu hiệu cho thấy Ali Khamenei đã chết
(Reuters, bản tin 20 giờ 40 Paris ngày 28/02/2026)
– Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã bị giết chết trong đợt oanh kích
của Israel và Mỹ. Một viên chức Israel cấp hôm thứ Bảy 28/02 cho Reuters
biết như trên.
(AFP, bản tin 21 giờ Paris ngày 28/02/2026)
– Hai kênh truyền hình KAN và 12 của Israel tối thứ Bảy 28/02 cho biết
một « tấm hình thi thể » của đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, tử thương
trong vụ Hoa Kỳ và Israel tấn công Iran, đã được đưa cho tổng thống Mỹ
Donald Trump và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahou xem. Xác Khamenei
đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của dinh thự ông ta.
Những
tiếng vỗ tay vang dậy trên đường phố Teheran vào khoảng 23 giờ địa
phương sau khi có tin đại giáo chủ đã thiệt mạng. Trước đó thủ tướng
Israel Benjamin Netanyahou loan báo « có nhiều dấu hiệu » cho thấy
Khamenei đã bị tiêu diệt.
**********************
Một tuần bốn vùng chiến sự trên thế giới
HIẾU NHÂN
7–9 minutes
Các
thành viên Quốc hội Iran mặc quân phục, hô vang khẩu hiệu ủng hộ Lực
lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại thủ đô Tehran ngày 1-2 -
Ảnh: REUTERS
Mỹ cùng Israel đánh phủ đầu Iran
Ngày 28-2, Mỹ cùng
Israel tấn công dồn dập Iran, bất chấp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi
cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ tại Geneva đã đạt được tiến triển rất
tốt.
Theo tờ Sputnik, báo Yedioth Ahronoth của
Israel cho biết hơn 30 mục tiêu đã bị tấn công trên khắp Iran, bao gồm
nhà của lãnh đạo Iran và trụ sở tình báo của Lực lượng Vệ binh cách mạng
Hồi giáo Iran.
Cuộc tấn công diễn ra sau những lời cảnh báo lặp
đi lặp lại của Mỹ và Israel rằng họ sẽ tấn công trở lại nếu Iran tiếp
tục theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Theo Hãng thông tấn Tasnim của Iran, 7 tên lửa đã bắn trúng khu vực gần Phủ tổng thống và khu nhà ở của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.
Một
nguồn tin của Reuters tiết lộ Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei không
có mặt ở Tehran và đã được đưa đến một địa điểm an toàn. Các tuyến đường
dẫn đến khu nhà của ông đã bị phong tỏa, Gulf News cho biết.
Bên
cạnh đó, các hãng thông tấn IRNA, Mehr và ISNA của Iran đồng xác nhận
Tổng thống nước này, ông Masoud Pezeshkian, "vẫn an toàn và khỏe mạnh".
Cùng
ngày, theo Đài Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran
(IRGC) xác nhận đã phóng nhiều đợt tên lửa và drone quy mô lớn về phía
Israel, sau khi nước này bị Mỹ và Israel tấn công phủ đầu.
Trong
khi đó, Bộ Nội vụ Iran kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, cáo buộc các
cuộc tấn công vào nước này là vi phạm luật pháp quốc tế.
Một quan chức cấp cao Iran cho biết các tài sản của Mỹ và Israel tại Trung Đông là "mục tiêu hợp pháp".
"Hãy
chuẩn bị cho những gì sắp tới, và phản ứng của chúng tôi sẽ công khai,
không có bất kỳ lằn ranh đỏ nào. Tất cả tài sản và lợi ích của Mỹ và
Israel tại Trung Đông đã trở thành mục tiêu hợp pháp. Sau hành động gây
hấn này, không còn lằn ranh đỏ nào, và mọi kịch bản đều có thể xảy ra,
kể cả những kịch bản trước đây chưa từng được tính đến", vị quan chức
này nói.
Căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia
Quân
đội Thái Lan cho biết binh lính của họ đã đấu súng với lực lượng
Campuchia dọc biên giới vào hôm 24-2, cáo buộc nước láng giềng vi phạm
thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 12, trong khi Phnom Penh phủ nhận việc sử
dụng "bất kỳ loại vũ khí nào".
Quân đội Thái Lan cáo buộc lực
lượng Campuchia đã "bắn một quả lựu đạn 40mm" gần một toán tuần tra của
Thái Lan tại tỉnh biên giới Sisaket, dẫn đến việc phía Thái Lan bắn trả.
Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Winthai Suvaree, cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Sau
sự cố, các đơn vị Thái Lan đóng quân tại hiện trường đã tăng cường biện
pháp an ninh, siết chặt giám sát tình hình và nâng mức cảnh giác, đồng
thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho binh sĩ và người
dân.
Đơn
vị pháo binh cơ động của Thái Lan khai hỏa về phía Campuchia sau khi
Thái Lan và Campuchia đấu pháo qua biên giới vào ngày 25-7-2025 - Ảnh:
REUTERS
Đáp lại, Bộ trưởng Thông tin
Campuchia Neth Pheaktra bác bỏ cáo buộc cho rằng quân đội nước này nổ
súng vào binh sĩ Thái Lan đang tuần tra dọc biên giới, theo Hãng tin
AFP.
Ông cho biết những cáo buộc nói trên "hoàn toàn sai sự thật" và được dàn dựng nhằm "đánh lừa dư luận và gây căng thẳng".
Quân
đội Thái Lan đánh giá nguyên nhân sơ bộ có thể liên quan đến việc luân
chuyển binh sĩ ở phía Campuchia, trong đó có các quân nhân mới chưa nắm
rõ quy trình tác chiến và hệ thống chỉ huy tại khu vực biên giới.
Theo phía Thái Lan, vụ việc đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được nêu trong tuyên bố chung mà hai bên ký kết hồi 27-12-2025.
Pakistan - Afghanistan "chiến tranh công khai"
Đó
là tuyên bố từ Pakistan sau khi giao tranh nổ ra dọc biên giới hai nước
vào tối 26-2. Chính quyền Taliban tại Afghanistan cho biết họ tiến hành
chiến dịch quân sự để đáp trả các cuộc không kích gần đây của Pakistan
nhằm vào lãnh thổ Afghanistan khiến hơn 130 binh sĩ thiệt mạng và khoảng
80 phương tiện quân sự bị phá hủy.
Sáng 27-2, Bộ Quốc phòng
Afghanistan tuyên bố kết thúc chiến dịch và đã giành lại quyền kiểm soát
2 căn cứ cùng 19 đồn biên phòng.
Ngày 28-2, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Afghanistan và Pakistan "giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức".
Đại
diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại, bà Kaja Kallas nhấn mạnh
các bên cần giảm leo thang căng thẳng và chấm dứt các hành động thù
địch. Quan chức này đồng thời cảnh báo bạo lực gia tăng mạnh ở hai nước
“có thể gây những hậu quả nghiêm trọng cho khu vực".
Quan hệ giữa
Afghanistan và Pakistan thời gian qua liên tục căng thẳng do các vấn đề
an ninh dọc tuyến biên giới dài hơn 2.600km, nơi thường xảy ra các cuộc
đụng độ cùng cáo buộc lẫn nhau về hoạt động của các nhóm vũ trang.
Chính
quyền Taliban khẳng định mong muốn giải quyết căng thẳng với Pakistan
thông qua đối thoại, song cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu tiếp tục hứng
chịu các hành động quân sự.
Một
sĩ quan cảnh sát Pakistan điều tiết giao thông sau các cuộc đấu súng
giữa lực lượng Pakistan và Afghanistan, tại Karachi, Pakistan, ngày 28-2
- Ảnh: REUTERS
Xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ 5
Đầu
tuần này, cuộc xung đột Nga - Ukraine đánh dấu cột mốc 4 năm hôm 24-2.
Theo trang Global Conflict Tracker, Nga đã chiếm đóng thêm gần 5.000km2 lãnh thổ trong năm 2025.
Căng
thẳng vẫn chưa kết thúc, ngày 25-2, giới chức Nga tố Ukraine đã thực
hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy phân bón ở
vùng Smolensk, khiến 7 người chết và 10 người bị thương.
Theo Hãng
tin Reuters, ngày 26-2, các quan chức Ukraine và Mỹ đã gặp nhau tại
Geneva, Thụy Sĩ để bàn về kế hoạch tái thiết Ukraine hậu chiến.
Sau
cuộc gặp, Tổng thống Zelensky tiết lộ một cuộc họp ba bên Mỹ - Nga -
Ukraine có thể sẽ được tổ chức tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập
thống nhất, UAE) vào đầu tháng 3, nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh
giữa lãnh đạo Ukraine và Nga.
Ông cũng bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhấn mạnh sự cần thiết của một cuộc gặp cấp nguyên thủ.
Trung
tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) ghi nhận quân đội Nga đã chịu
tổn thất 1,2 triệu thương vong (gồm thiệt mạng, bị thương và mất tích),
trong đó có tới 325.000 người thiệt mạng trong khoảng thời gian từ tháng
2-2022 đến tháng 12-2025.
Phía bên kia chiến tuyến quân đội
Ukraine chịu tổn thất từ 500.000 đến 600.000 người, trong đó khoảng
100.000 đến 140.000 người thiệt mạng trong cùng khoảng thời gian nói
trên.
**************
Gần 1.000 người thương vong ở Iran, Mỹ thiệt hại không đáng kể
TRẦN PHƯƠNG
Hội
chữ thập đỏ Iran nói hơn 200 người ở nước này thiệt mạng, 747 người bị
thương do Israel tấn công. Phía Israel thông báo 89 người bị thương.
Những người ủng hộ chính phủ Iran tuần hành ở Tehran ngày 28-2 - Ảnh: AP
Iran
thông báo chính thức thiệt hại trong đợt tấn công của Israel và Mỹ.
Theo Hội chữ thập đỏ Iran, 24 trên 31 tỉnh của Iran bị không kích khiến
ít nhất 201 người chết và 747 người bị thương.
Trong ngày 28-2, giờ địa phương, Israel và Mỹ đã tấn công phủ đầu Iran.
Tel Aviv cho biết đã huy động 200 máy bay không kích hơn 500 mục tiêu ở
Iran. Theo truyền thông Israel, 30 lãnh đạo quan trọng của Tehran nằm
trong số các mục tiêu này, trong đó khoảng 30 quả bom đã được thả xuống
cung điện của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
Trong phản ứng sau đó, Iran đã phóng tên lửa trả đũa Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Phía Israel cho biết 89 người ở nước này bị thương nhẹ, hầu hết trong lúc chạy tìm nơi trú ẩn, theo Times of Israel.
Trong
khi đó, Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận các mục tiêu quân
sự của Mỹ ở Trung Đông đã bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa và
máy bay không người lái của Iran, nhưng không ảnh hưởng đến năng lực
chiến đấu.
"Không có báo cáo nào về thương vong của Mỹ hoặc thương
tích liên quan đến chiến đấu. Thiệt hại đối với các cơ sở của Mỹ là tối
thiểu và không ảnh hưởng đến các hoạt động", tuyên bố của CENTCOM cho
biết.
Ngoài ra, Mỹ cũng xác nhận lần sử dụng máy bay không người lái tấn công "một chiều" giá rẻ trong chiến dịch này.
Tuần hành ở Tehran
Người
ủng hộ chính quyền Iran tuần hành trên đường phố Tehran bất chấp các vụ
tấn công. Theo Hãng tin AFP, những người tham gia tuần hành trên một
đại lộ ở Tehran, vừa đi vừa bật nhạc quân đội và vẫy cờ Iran. Con đường
vốn thường ngày đông đúc nhưng hiện hoàn toàn vắng vẻ sau các đợt không
kích của Israel và Mỹ.
***********
Vệ binh Iran 'cấm tàu bè đi qua eo biển Hormuz'
Quan
chức châu Âu cho biết tàu thuyền ở Trung Đông đã nhận liên lạc vô tuyến
từ Vệ binh Iran với nội dung "không tàu nào được đi qua eo biển
Hormuz".
Lực lượng Phòng vệ
Israel (IDF) tuyên bố đã mất nhiều tháng chuẩn bị cho chiến dịch không
kích đồng loạt nhằm vào các quan chức chính trị và quân sự cấp cao Iran
tại nhiều địa điểm ở thủ đô Tehran ngày 28/2. Kế hoạch này bao gồm nỗ
lực tình báo quy mô lớn nhằm "xác định thời cơ tác chiến khi các quan
chức cấp cao Iran cùng tụ họp". Thời điểm tấn công được chọn là buổi
sáng thay vì ban đêm, nhằm đối phó với sự chuẩn bị của Iran.
Theo
quân đội Israel, họ đã "đạt được yếu tố bất ngờ về mặt chiến thuật lần
thứ hai" sau cuộc không kích tháng 6/2025. IDF tuyên bố đã tấn công
khoảng 500 mục tiêu ở Iran, bao gồm cả các bệ phóng tên lửa. "Chúng tôi
đang duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao, cả về phòng thủ lẫn tấn
công. Israel hiện tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, mang tính quyết
định và chưa từng có nhằm vô hiệu hóa năng lực của Iran", tư lệnh quân
đội Israel Eyal Zamir cho hay.
Cảnh hỗn loạn và thiệt hại ở Tehran hôm 28/2. Video: Iranintl
Trong
thư gửi Liên Hợp Quốc, Iran tuyên bố toàn bộ địa điểm liên quan hoạt
động của Mỹ - Israel sẽ là "mục tiêu hợp pháp". Iran và Israel vẫn tiếp
tục các cuộc tập kích tên lửa vào mục tiêu đối phương. Căn cứ của Mỹ tại
nhiều quốc gia Trung Đông cũng liên tục bị tên lửa và máy bay không
người lái (UAV) Iran nhắm đến.
Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho
biết hơn 20 trong tổng số 31 tỉnh của nước này đã chịu ảnh hưởng bởi các
cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành. Ít nhất 85 người đã thiệt
mạng, trong đó có hơn 50 nạn nhân tại một trường tiểu học cho nữ sinh ở
huyện Minab thuộc tỉnh Hormozgan, và khoảng 100 người bị thương trong
những cuộc không kích vào miền nam Iran.
Trong phát biểu đầu tiên
từ khi Mỹ và Israel không kích, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên án
cuộc tấn công "man rợ" nhằm vào trường học ở Minab. "Hành động man rợ
này là một trang đen nữa trong hồ sơ đầy rẫy tội ác của các thế lực gây
hấn", ông cho hay.
Cơ quan an ninh Iran khuyến cáo người dân cân
nhắc rời khỏi thủ đô Tehran để đảm bảo an toàn. Giới chức đã chuyển một
tuyến cao tốc quan trọng nối thủ đô với miền bắc thành đường một chiều,
nhằm đáp ứng lưu lượng phương tiện rời khỏi thành phố đang tăng mạnh.
Tại
khu vực phía bắc Tehran, các siêu thị ghi nhận lượng khách tăng đột
biến để tìm mua bánh mì và nước đóng chai. Tuy nhiên, nguồn cung đang
hạn chế và một số mặt hàng nhu cầu cao, như bánh mì, trứng, nước đóng
chai và sữa, đã hết tại nhiều cửa hàng. Hàng dài phương tiện cũng xuất
hiện tại các trạm xăng trên khắp thành phố.
Ôtô xếp hàng rời Tehran. Ảnh: AFP
Tổng
Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án sự "leo thang bạo lực quân
sự" tại Trung Đông và kêu gọi chấm dứt giao tranh ngay lập tức. Ông cho
rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cũng như cuộc
tấn công đáp trả của Tehran, đang làm suy yếu hòa bình và an ninh quốc
tế.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn vào rạng sáng ngày 1/3 theo đề nghị của Pháp.
Ngoại
trưởng Iran Abbas Araghchicho biết lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei còn
sống, đồng thời khẳng định "tất cả các quan chức cấp cao đều an toàn"
sau đòn tập kích của Israel, Mỹ. Ông Araghchi cũng đã liên lạc với các
quốc gia Vùng Vịnh và "giải thích rằng Iran không có ý định tấn công họ,
mà đang nhằm vào các căn cứ của Mỹ để tự vệ".
Hiện Tehran không liên lạc với Washington, song Ngoại trưởng Araghchicho khẳng định Iran quan tâm tới hạ nhiệt căng thẳng.
Một
quan chức thuộc phái bộ hải quân Liên minh châu Âu Aspides cho biết tàu
thuyền đã nhận được tín hiệu vô tuyến VHF từ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo
Iran (IRGC) với nội dung "không tàu nào được phép đi qua eo biển
Hormuz".
Iran sau đó xác nhận đã đóng eo biển Hormuz với lý do an
toàn. Trong nhiều năm qua, Tehran nhiều lần đe dọa phong tỏa tuyến đường
biển hẹp này để đáp trả mọi cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Iran.
Người Iran biểu tình phản đối Mỹ, Israel tại Tehran. Ảnh: AFP
Bộ
Giao thông Vận tải Mỹ khuyến cáo tàu thương mại tránh xa khu vực Vùng
Vịnh, gồm eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư, vịnh Oman và Biển Arab do đang có
"hoạt động quân sự đáng kể". Các tàu treo cờ Mỹ, thuộc sở hữu của Mỹ
hoặc có thủy thủ đoàn người Mỹ được yêu cầu giữ khoảng cách 30 hải lý
(55 km) với mọi tàu quân sự Mỹ để tránh bị nhận nhầm là mối đe dọa.
Nhóm
vũ trang Hezbollah ở Lebanon, đồng minh thân cận của Iran, kêu gọi các
nước Trung Đông "đứng lên chống lại cuộc tấn công của Mỹ và Israel".
Nhóm cảnh báo rằng những hệ lụy nghiêm trọng của chiến dịch do
Washington và Tel Aviv phát động sẽ "ảnh hưởng đến tất cả mọi người,
không loại trừ ai, nếu không bị ngăn chặn".
Chủ tịch Ủy ban châu
Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ra
tuyên bố chung kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. "Đảm bảo an toàn hạt
nhân, ngăn chặn mọi hành động có thể làm leo thang căng thẳng hoặc làm
suy yếu cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu là vô cùng quan
trọng. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, bảo vệ thường
dân và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế", tuyên bố chung có đoạn.
*********
Nga, Anh và Ukraine phản ứng về chiến dịch tấn công Iran của Mỹ và Israel
Tuấn Trần
~3 minutes
Trong
tuyên bố trên mạng xã hội Telegram ngày 28/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An
ninh Nga Dmitry Medvedev nhận xét chiến dịch quân sự nhằm vào Iran của
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ “bản chất thật” của nhà lãnh đạo Mỹ.
Báo
The Guardian trích bài đăng của ông Medvedev viết: “Nhà kiến tạo hòa
bình một lần nữa cho thấy bản chất của mình. Tất cả các cuộc đàm phán
với Iran đều chỉ là một chiến dịch che đậy. Không ai nghi ngờ điều đó.
Không ai thực sự muốn đàm phán về bất kỳ điều gì”.
Một vụ nổ ở thủ đô Tehran của Iran. Ảnh: RT
Trong
cuộc phỏng vấn với đài BBC hôm nay, người đứng đầu Ủy ban các vấn đề
nước ngoài của Anh là bà Dame Emily Thornberry tuyên bố London nên tránh
bị kéo vào một cuộc xung đột ở Trung Đông và nhận xét rằng các cuộc tấn
công nhằm vào Iran của Mỹ và Israel “không có cơ sở pháp lý”.
“Theo
tôi được biết thì chúng tôi (nước Anh) không liên quan đến việc này.
Nước Anh chưa đồng ý can dự và tôi nghĩ đây là điều đúng đắn. Tôi không
nghĩ rằng có cơ sở pháp lý nào cho hành động này. Họ không gặp phải mối
đe dọa sắp xảy ra nào, nên thật khó để lấy lý do pháp lý biện minh cho
hành động trên”, bà Thornberry nói.
Trong khi đó, chính quyền
Ukraine lại ủng hộ hành động quân sự của Washington và Tel Aviv nhằm vào
Tehran với lý do “các hợp tác quân sự giữa Iran và Nga đã vi phạm luật
pháp quốc tế và làm suy yếu những nỗ lực quốc tế nhằm khôi phục hòa bình
và sự ổn định”.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz
cho biết Tel Aviv ngày 28/2 đã phát động cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào
Iran để loại bỏ những mối đe dọa. Trong một tuyên bố cùng ngày, một
quan chức Mỹ giấu tên nói rằng cuộc tấn công phủ đầu lần này nhắm vào
Iran là chiến dịch do Mỹ và Israel cùng tiến hành
Hãng thông tấn
Fars của Iran sau đó đã đưa tin về 3 vụ nổ lớn được ghi nhận tại thủ đô
Tehran và một số khu vực ở miền tây nước này.
*******
Mỹ và Israel chuẩn bị kế hoạch tấn công Iran như thế nào?
Tuệ Minh
5–7 minutes
Theo
CNN, trong đoạn video dài 8 phút đăng trên Truth Social, ông Trump cáo
buộc Iran đã từ chối “mọi cơ hội để từ bỏ tham vọng hạt nhân”, đồng thời
nói rằng Mỹ “không thể chịu đựng thêm được nữa”. Israel cũng thông báo
đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel. Ảnh: X/@Israel_katz
Cụ
thể, trong bài phát biểu, ông Trump cho biết mục tiêu của chiến dịch
quân sự Mỹ, được Bộ Quốc phòng gọi là “Chiến dịch Epic Fury” là để “bảo
vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chính quyền
Iran”. Ông nhắc lại lịch sử mà ông gọi là việc chính quyền Iran tài trợ
khủng bố trong khu vực và khẳng định: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều
đó thêm nữa.”
Ông Trump nói Iran đã “từ chối mọi cơ hội để từ bỏ
các hoạt động của mình”, khiến Mỹ phải tiến hành hành động quân sự. Các
cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Oman, người đang
làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cho biết hai bên
đã đạt được “tiến triển đáng kể” trong các cuộc thương lượng tại Thụy
Sĩ.
Ở cuối đoạn video, ông Trump kêu gọi Lực lượng Vệ binh Cách
mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hạ vũ khí để được hưởng “quyền miễn trừ hoàn
toàn”, nếu không sẽ phải “đối mặt với cái chết chắc chắn”. Ông cũng trực
tiếp kêu gọi người dân Iran: “Khi chúng tôi hoàn tất, hãy tiếp quản
chính quyền của các bạn. Nó sẽ thuộc về các bạn.”
Không giống lần
Mỹ và Israel tấn công Iran trước đó vào tháng 6/2025, các cuộc không
kích lần này bắt đầu vào ban ngày, từ sáng sớm. Trong khi các cuộc tấn
công của Mỹ hồi tháng 6 kết thúc chỉ sau vài giờ, các nguồn tin nói với
CNN rằng quân đội Mỹ lần này dự kiến tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều
ngày.
Nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại nhiều thành phố của Iran,
bao gồm cả thủ đô Tehran. Iran đã bắt đầu đáp trả bằng cách phát động
làn sóng tấn công chưa từng có trên khắp khu vực Vùng Vịnh.
Mỹ và Israel đã ‘lập kế hoạch trong nhiều tháng’
Quân
đội Israel (IDF) cho biết Mỹ và Israel đã tiến hành “phối hợp và lập kế
hoạch chặt chẽ” trong nhiều tháng trước khi triển khai chiến dịch tấn
công chung nhằm vào Iran.
Sự phối hợp này cho phép lực lượng quân
sự hai nước thực hiện một “cuộc tấn công quy mô lớn với sự đồng bộ và
phối hợp hoàn toàn”.
Chiến dịch được thiết kế nhằm “làm suy yếu
toàn diện” chính quyền Iran và “loại bỏ các mối đe dọa mang tính sống
còn đối với Israel”. Trước đó, CNN đưa tin các tên lửa đạn đạo và bệ
phóng tên lửa của Iran nằm trong số những mục tiêu đầu tiên của Israel.
“Ngay
vào thời điểm này, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel vẫn đang
tiếp tục không kích các mục tiêu trên khắp Iran dựa trên thông tin tình
báo chính xác. Các hoạt động sẽ tiếp tục khi cần thiết”, IDF cho biết.
Nổ ở Tehran. Ảnh: Times of Israel
‘Chiến dịch chưa từng có tiền lệ’
Chiến
dịch tác chiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Iran là chưa từng có
tiền lệ, theo nhận định của Jasmine El-Gamal, cựu cố vấn Trung Đông của
Lầu Năm Góc.
“Đây chắc chắn là điều mà tôi nghĩ chúng ta chưa từng
thấy trước đây,” bà Jasmine El-Gamal nói với CNN trong cuộc phỏng vấn
trước đó cùng ngày.
Chuyên gia El-Gamal nêu ra những điểm khác
biệt chính giữa các chiến dịch quân sự trước đây của Mỹ và những gì đang
diễn ra tại Iran thời điểm này. “Trong chiến tranh Iraq, Mỹ đưa quân bộ
binh vào thực địa để trực tiếp lật đổ chính quyền,” bà nói.
Bà cho biết việc chính quyền Trump loại bỏ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi đầu năm nay cũng khác về mặt chiến lược.
“Tại
Venezuela, Mỹ loại bỏ người đứng đầu chính phủ là Nicolás Maduro, nhưng
vẫn để nguyên bộ máy còn lại. Đây thực sự là một vùng chưa từng được
khai phá”, bà El-Gamal nhận định.
Theo các báo cáo gần đây, Mỹ đã
bắt đầu “các hoạt động tác chiến quy mô lớn” nhằm vào Iran, một chiến
dịch quân sự đang diễn ra và có thể kéo dài nhiều ngày, đánh dấu bước
leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng khu vực.
Ông Trump cáo cuộc Iran can thiệp bầu cử Mỹ
Theo
CNN, vài giờ sau khi tuyên bố bắt đầu “các hoạt động tác chiến quy mô
lớn” tại Iran, chiến dịch có thể khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Tổng thống
Donald Trump đã đăng một bài viết cho rằng Tehran đã tìm cách can thiệp
vào các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và 2024.
“Iran đã tìm
cách can thiệp vào các cuộc bầu cử năm 2020 và 2024 nhằm ngăn chặn ông
Trump và giờ đang phải đối mặt với một cuộc chiến mới với Mỹ”, Tổng
thống Trump viết trên Truth Social, lặp lại tiêu đề của một bài báo trên
trang JustTheNews.com.
Bài báo này đề cập đến các nỗ lực “can thiệp” của Iran cũng như những âm mưu được cho là nhằm ám sát ông Trump.
CNN
đưa tin vào năm 2024 rằng Iran đã sử dụng các hoạt động bí mật trên
mạng xã hội cùng những chiến dịch gây ảnh hưởng liên quan nhằm làm suy
yếu chiến dịch tranh cử của ông Trump, theo các đánh giá tình báo Mỹ về
những mối đe dọa đối với cuộc bầu cử.
Các cơ quan chức năng Mỹ
cũng thu thập được thông tin tình báo về một âm mưu của Iran nhằm ám sát
ông Trump, diễn biến khiến Cơ quan Mật vụ Mỹ phải tăng cường các biện
pháp an ninh xung quanh ông.
Thủ tướng Israel: Lãnh tụ tối cao Iran 'có dấu hiệu không còn sống'
TRẦN PHƯƠNG
Lãnh
đạo Israel nói nhiều dấu hiệu cho thấy Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah
Ali Khamenei không còn sống, trong khi quan chức Israel khẳng định đã
tìm thấy thi thể ông Khamenei
Hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei được treo ở Tehran - Ảnh: AFP
Israel tin ông Khamenei có thể đã chết
Ngày
28-2, rạng sáng ngày 1-3 giờ Việt Nam, Hãng tin Reuters dẫn lời một
quan chức cấp cao Israel khẳng định Lãnh tụ tối cao của Iran, ôg
Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng và thi thể của ông đã được tìm
thấy.
Trong phát biểu trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin
Netanyahu cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy Lãnh tụ tối cao Iran
Ayatollah Ali Khamenei "không còn nữa". Tuy nhiên, ông không xác nhận
chắc chắn rằng ông Khamenei đã thiệt mạng hay chưa.
Trước đó, Tehran khẳng định ông Khamenei vẫn an toàn sau đợt tấn công của Israel và Mỹ.
Theo
ông Netanyahu, khu cung điện của ông Khamenei đã bị phá hủy, và các chỉ
huy Vệ binh Cách mạng cùng các quan chức hạt nhân cấp cao đã bị tiêu
diệt. Truyền thông Israel đưa tin ít nhất 30 quả bom đã được thả xuống
nơi ở của Lãnh tụ tối cao Iran. Nhiều quan chức của Israel cũng tin rằng
ông Khamenei đã thiệt mạng.
Trong khi đó, Đài Kan của Israel cũng
đưa tin rằng các bộ trưởng của nước này đã được thông báo rằng chiến
dịch của Mỹ và Israel chống lại Iran dự kiến kéo dài khoảng một tuần.
Tuy nhiên, chiến dịch có thể rút ngắn nếu xác nhận Lãnh tụ tối cao Iran
đã chết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói lý do
Theo ông, lý
do đầu tiên là sự thất bại của các cuộc đàm phán trong tuần này do các
đặc phái viên của ông, Steve Witkoff và Jared Kushner, dẫn đầu. "Iran đã
tiến gần rồi lại rút lui, tiến gần rồi lại rút lui. Từ đó tôi hiểu rằng
họ thực sự không muốn một thỏa thuận", trang Axios dẫn lời nhà lãnh đạo
Mỹ nói.
Lý do thứ hai là hành vi của Iran trong vài thập kỷ qua.
Ông Trump cho biết trước khi thông báo về cuộc tấn công, ông đã yêu cầu
nhóm của mình tổng hợp mọi vụ tấn công có liên quan đến Iran trên toàn
thế giới trong 25 năm qua. "Tôi thấy rằng mỗi tháng họ đều làm điều gì
đó tồi tệ, đánh bom hoặc giết người", ông nói.
Ông Trump cho biết
chiến dịch tấn công Iran có thể diễn ra trong vòng vài ngày hoặc kéo dài
bao lâu tùy theo ông muốn, đồng thời cảnh báo rằng sẽ tiếp tục tấn công
nếu Iran cố gắng tái thiết.
Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, chính quyền Iran cũng sẽ mất "vài năm" để phục hồi sau cuộc tấn công này, theo ông Trump.
***********
Thủ tướng Israel : Nhiều dấu hiệu cho thấy Ali Khamenei đã chết
(Reuters, bản tin 20 giờ 40 Paris ngày 28/02/2026)
– Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã bị giết chết trong đợt oanh kích
của Israel và Mỹ. Một viên chức Israel cấp hôm thứ Bảy 28/02 cho Reuters
biết như trên.
(AFP, bản tin 21 giờ Paris ngày 28/02/2026)
– Hai kênh truyền hình KAN và 12 của Israel tối thứ Bảy 28/02 cho biết
một « tấm hình thi thể » của đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, tử thương
trong vụ Hoa Kỳ và Israel tấn công Iran, đã được đưa cho tổng thống Mỹ
Donald Trump và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahou xem. Xác Khamenei
đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của dinh thự ông ta.
Những
tiếng vỗ tay vang dậy trên đường phố Teheran vào khoảng 23 giờ địa
phương sau khi có tin đại giáo chủ đã thiệt mạng. Trước đó thủ tướng
Israel Benjamin Netanyahou loan báo « có nhiều dấu hiệu » cho thấy
Khamenei đã bị tiêu diệt.
**********************
Một tuần bốn vùng chiến sự trên thế giới
HIẾU NHÂN
7–9 minutes
Các
thành viên Quốc hội Iran mặc quân phục, hô vang khẩu hiệu ủng hộ Lực
lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại thủ đô Tehran ngày 1-2 -
Ảnh: REUTERS
Mỹ cùng Israel đánh phủ đầu Iran
Ngày 28-2, Mỹ cùng
Israel tấn công dồn dập Iran, bất chấp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi
cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ tại Geneva đã đạt được tiến triển rất
tốt.
Theo tờ Sputnik, báo Yedioth Ahronoth của
Israel cho biết hơn 30 mục tiêu đã bị tấn công trên khắp Iran, bao gồm
nhà của lãnh đạo Iran và trụ sở tình báo của Lực lượng Vệ binh cách mạng
Hồi giáo Iran.
Cuộc tấn công diễn ra sau những lời cảnh báo lặp
đi lặp lại của Mỹ và Israel rằng họ sẽ tấn công trở lại nếu Iran tiếp
tục theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Theo Hãng thông tấn Tasnim của Iran, 7 tên lửa đã bắn trúng khu vực gần Phủ tổng thống và khu nhà ở của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.
Một
nguồn tin của Reuters tiết lộ Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei không
có mặt ở Tehran và đã được đưa đến một địa điểm an toàn. Các tuyến đường
dẫn đến khu nhà của ông đã bị phong tỏa, Gulf News cho biết.
Bên
cạnh đó, các hãng thông tấn IRNA, Mehr và ISNA của Iran đồng xác nhận
Tổng thống nước này, ông Masoud Pezeshkian, "vẫn an toàn và khỏe mạnh".
Cùng
ngày, theo Đài Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran
(IRGC) xác nhận đã phóng nhiều đợt tên lửa và drone quy mô lớn về phía
Israel, sau khi nước này bị Mỹ và Israel tấn công phủ đầu.
Trong
khi đó, Bộ Nội vụ Iran kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, cáo buộc các
cuộc tấn công vào nước này là vi phạm luật pháp quốc tế.
Một quan chức cấp cao Iran cho biết các tài sản của Mỹ và Israel tại Trung Đông là "mục tiêu hợp pháp".
"Hãy
chuẩn bị cho những gì sắp tới, và phản ứng của chúng tôi sẽ công khai,
không có bất kỳ lằn ranh đỏ nào. Tất cả tài sản và lợi ích của Mỹ và
Israel tại Trung Đông đã trở thành mục tiêu hợp pháp. Sau hành động gây
hấn này, không còn lằn ranh đỏ nào, và mọi kịch bản đều có thể xảy ra,
kể cả những kịch bản trước đây chưa từng được tính đến", vị quan chức
này nói.
Căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia
Quân
đội Thái Lan cho biết binh lính của họ đã đấu súng với lực lượng
Campuchia dọc biên giới vào hôm 24-2, cáo buộc nước láng giềng vi phạm
thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 12, trong khi Phnom Penh phủ nhận việc sử
dụng "bất kỳ loại vũ khí nào".
Quân đội Thái Lan cáo buộc lực
lượng Campuchia đã "bắn một quả lựu đạn 40mm" gần một toán tuần tra của
Thái Lan tại tỉnh biên giới Sisaket, dẫn đến việc phía Thái Lan bắn trả.
Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Winthai Suvaree, cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Sau
sự cố, các đơn vị Thái Lan đóng quân tại hiện trường đã tăng cường biện
pháp an ninh, siết chặt giám sát tình hình và nâng mức cảnh giác, đồng
thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho binh sĩ và người
dân.
Đơn
vị pháo binh cơ động của Thái Lan khai hỏa về phía Campuchia sau khi
Thái Lan và Campuchia đấu pháo qua biên giới vào ngày 25-7-2025 - Ảnh:
REUTERS
Đáp lại, Bộ trưởng Thông tin
Campuchia Neth Pheaktra bác bỏ cáo buộc cho rằng quân đội nước này nổ
súng vào binh sĩ Thái Lan đang tuần tra dọc biên giới, theo Hãng tin
AFP.
Ông cho biết những cáo buộc nói trên "hoàn toàn sai sự thật" và được dàn dựng nhằm "đánh lừa dư luận và gây căng thẳng".
Quân
đội Thái Lan đánh giá nguyên nhân sơ bộ có thể liên quan đến việc luân
chuyển binh sĩ ở phía Campuchia, trong đó có các quân nhân mới chưa nắm
rõ quy trình tác chiến và hệ thống chỉ huy tại khu vực biên giới.
Theo phía Thái Lan, vụ việc đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được nêu trong tuyên bố chung mà hai bên ký kết hồi 27-12-2025.
Pakistan - Afghanistan "chiến tranh công khai"
Đó
là tuyên bố từ Pakistan sau khi giao tranh nổ ra dọc biên giới hai nước
vào tối 26-2. Chính quyền Taliban tại Afghanistan cho biết họ tiến hành
chiến dịch quân sự để đáp trả các cuộc không kích gần đây của Pakistan
nhằm vào lãnh thổ Afghanistan khiến hơn 130 binh sĩ thiệt mạng và khoảng
80 phương tiện quân sự bị phá hủy.
Sáng 27-2, Bộ Quốc phòng
Afghanistan tuyên bố kết thúc chiến dịch và đã giành lại quyền kiểm soát
2 căn cứ cùng 19 đồn biên phòng.
Ngày 28-2, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Afghanistan và Pakistan "giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức".
Đại
diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại, bà Kaja Kallas nhấn mạnh
các bên cần giảm leo thang căng thẳng và chấm dứt các hành động thù
địch. Quan chức này đồng thời cảnh báo bạo lực gia tăng mạnh ở hai nước
“có thể gây những hậu quả nghiêm trọng cho khu vực".
Quan hệ giữa
Afghanistan và Pakistan thời gian qua liên tục căng thẳng do các vấn đề
an ninh dọc tuyến biên giới dài hơn 2.600km, nơi thường xảy ra các cuộc
đụng độ cùng cáo buộc lẫn nhau về hoạt động của các nhóm vũ trang.
Chính
quyền Taliban khẳng định mong muốn giải quyết căng thẳng với Pakistan
thông qua đối thoại, song cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu tiếp tục hứng
chịu các hành động quân sự.
Một
sĩ quan cảnh sát Pakistan điều tiết giao thông sau các cuộc đấu súng
giữa lực lượng Pakistan và Afghanistan, tại Karachi, Pakistan, ngày 28-2
- Ảnh: REUTERS
Xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ 5
Đầu
tuần này, cuộc xung đột Nga - Ukraine đánh dấu cột mốc 4 năm hôm 24-2.
Theo trang Global Conflict Tracker, Nga đã chiếm đóng thêm gần 5.000km2 lãnh thổ trong năm 2025.
Căng
thẳng vẫn chưa kết thúc, ngày 25-2, giới chức Nga tố Ukraine đã thực
hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy phân bón ở
vùng Smolensk, khiến 7 người chết và 10 người bị thương.
Theo Hãng
tin Reuters, ngày 26-2, các quan chức Ukraine và Mỹ đã gặp nhau tại
Geneva, Thụy Sĩ để bàn về kế hoạch tái thiết Ukraine hậu chiến.
Sau
cuộc gặp, Tổng thống Zelensky tiết lộ một cuộc họp ba bên Mỹ - Nga -
Ukraine có thể sẽ được tổ chức tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập
thống nhất, UAE) vào đầu tháng 3, nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh
giữa lãnh đạo Ukraine và Nga.
Ông cũng bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhấn mạnh sự cần thiết của một cuộc gặp cấp nguyên thủ.
Trung
tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) ghi nhận quân đội Nga đã chịu
tổn thất 1,2 triệu thương vong (gồm thiệt mạng, bị thương và mất tích),
trong đó có tới 325.000 người thiệt mạng trong khoảng thời gian từ tháng
2-2022 đến tháng 12-2025.
Phía bên kia chiến tuyến quân đội
Ukraine chịu tổn thất từ 500.000 đến 600.000 người, trong đó khoảng
100.000 đến 140.000 người thiệt mạng trong cùng khoảng thời gian nói
trên.
**************
Gần 1.000 người thương vong ở Iran, Mỹ thiệt hại không đáng kể
TRẦN PHƯƠNG
Hội
chữ thập đỏ Iran nói hơn 200 người ở nước này thiệt mạng, 747 người bị
thương do Israel tấn công. Phía Israel thông báo 89 người bị thương.
Những người ủng hộ chính phủ Iran tuần hành ở Tehran ngày 28-2 - Ảnh: AP
Iran
thông báo chính thức thiệt hại trong đợt tấn công của Israel và Mỹ.
Theo Hội chữ thập đỏ Iran, 24 trên 31 tỉnh của Iran bị không kích khiến
ít nhất 201 người chết và 747 người bị thương.
Trong ngày 28-2, giờ địa phương, Israel và Mỹ đã tấn công phủ đầu Iran.
Tel Aviv cho biết đã huy động 200 máy bay không kích hơn 500 mục tiêu ở
Iran. Theo truyền thông Israel, 30 lãnh đạo quan trọng của Tehran nằm
trong số các mục tiêu này, trong đó khoảng 30 quả bom đã được thả xuống
cung điện của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
Trong phản ứng sau đó, Iran đã phóng tên lửa trả đũa Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Phía Israel cho biết 89 người ở nước này bị thương nhẹ, hầu hết trong lúc chạy tìm nơi trú ẩn, theo Times of Israel.
Trong
khi đó, Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận các mục tiêu quân
sự của Mỹ ở Trung Đông đã bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa và
máy bay không người lái của Iran, nhưng không ảnh hưởng đến năng lực
chiến đấu.
"Không có báo cáo nào về thương vong của Mỹ hoặc thương
tích liên quan đến chiến đấu. Thiệt hại đối với các cơ sở của Mỹ là tối
thiểu và không ảnh hưởng đến các hoạt động", tuyên bố của CENTCOM cho
biết.
Ngoài ra, Mỹ cũng xác nhận lần sử dụng máy bay không người lái tấn công "một chiều" giá rẻ trong chiến dịch này.
Tuần hành ở Tehran
Người
ủng hộ chính quyền Iran tuần hành trên đường phố Tehran bất chấp các vụ
tấn công. Theo Hãng tin AFP, những người tham gia tuần hành trên một
đại lộ ở Tehran, vừa đi vừa bật nhạc quân đội và vẫy cờ Iran. Con đường
vốn thường ngày đông đúc nhưng hiện hoàn toàn vắng vẻ sau các đợt không
kích của Israel và Mỹ.
***********
Vệ binh Iran 'cấm tàu bè đi qua eo biển Hormuz'
Quan
chức châu Âu cho biết tàu thuyền ở Trung Đông đã nhận liên lạc vô tuyến
từ Vệ binh Iran với nội dung "không tàu nào được đi qua eo biển
Hormuz".
Lực lượng Phòng vệ
Israel (IDF) tuyên bố đã mất nhiều tháng chuẩn bị cho chiến dịch không
kích đồng loạt nhằm vào các quan chức chính trị và quân sự cấp cao Iran
tại nhiều địa điểm ở thủ đô Tehran ngày 28/2. Kế hoạch này bao gồm nỗ
lực tình báo quy mô lớn nhằm "xác định thời cơ tác chiến khi các quan
chức cấp cao Iran cùng tụ họp". Thời điểm tấn công được chọn là buổi
sáng thay vì ban đêm, nhằm đối phó với sự chuẩn bị của Iran.
Theo
quân đội Israel, họ đã "đạt được yếu tố bất ngờ về mặt chiến thuật lần
thứ hai" sau cuộc không kích tháng 6/2025. IDF tuyên bố đã tấn công
khoảng 500 mục tiêu ở Iran, bao gồm cả các bệ phóng tên lửa. "Chúng tôi
đang duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao, cả về phòng thủ lẫn tấn
công. Israel hiện tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, mang tính quyết
định và chưa từng có nhằm vô hiệu hóa năng lực của Iran", tư lệnh quân
đội Israel Eyal Zamir cho hay.
Cảnh hỗn loạn và thiệt hại ở Tehran hôm 28/2. Video: Iranintl
Trong
thư gửi Liên Hợp Quốc, Iran tuyên bố toàn bộ địa điểm liên quan hoạt
động của Mỹ - Israel sẽ là "mục tiêu hợp pháp". Iran và Israel vẫn tiếp
tục các cuộc tập kích tên lửa vào mục tiêu đối phương. Căn cứ của Mỹ tại
nhiều quốc gia Trung Đông cũng liên tục bị tên lửa và máy bay không
người lái (UAV) Iran nhắm đến.
Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho
biết hơn 20 trong tổng số 31 tỉnh của nước này đã chịu ảnh hưởng bởi các
cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành. Ít nhất 85 người đã thiệt
mạng, trong đó có hơn 50 nạn nhân tại một trường tiểu học cho nữ sinh ở
huyện Minab thuộc tỉnh Hormozgan, và khoảng 100 người bị thương trong
những cuộc không kích vào miền nam Iran.
Trong phát biểu đầu tiên
từ khi Mỹ và Israel không kích, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên án
cuộc tấn công "man rợ" nhằm vào trường học ở Minab. "Hành động man rợ
này là một trang đen nữa trong hồ sơ đầy rẫy tội ác của các thế lực gây
hấn", ông cho hay.
Cơ quan an ninh Iran khuyến cáo người dân cân
nhắc rời khỏi thủ đô Tehran để đảm bảo an toàn. Giới chức đã chuyển một
tuyến cao tốc quan trọng nối thủ đô với miền bắc thành đường một chiều,
nhằm đáp ứng lưu lượng phương tiện rời khỏi thành phố đang tăng mạnh.
Tại
khu vực phía bắc Tehran, các siêu thị ghi nhận lượng khách tăng đột
biến để tìm mua bánh mì và nước đóng chai. Tuy nhiên, nguồn cung đang
hạn chế và một số mặt hàng nhu cầu cao, như bánh mì, trứng, nước đóng
chai và sữa, đã hết tại nhiều cửa hàng. Hàng dài phương tiện cũng xuất
hiện tại các trạm xăng trên khắp thành phố.
Ôtô xếp hàng rời Tehran. Ảnh: AFP
Tổng
Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án sự "leo thang bạo lực quân
sự" tại Trung Đông và kêu gọi chấm dứt giao tranh ngay lập tức. Ông cho
rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cũng như cuộc
tấn công đáp trả của Tehran, đang làm suy yếu hòa bình và an ninh quốc
tế.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn vào rạng sáng ngày 1/3 theo đề nghị của Pháp.
Ngoại
trưởng Iran Abbas Araghchicho biết lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei còn
sống, đồng thời khẳng định "tất cả các quan chức cấp cao đều an toàn"
sau đòn tập kích của Israel, Mỹ. Ông Araghchi cũng đã liên lạc với các
quốc gia Vùng Vịnh và "giải thích rằng Iran không có ý định tấn công họ,
mà đang nhằm vào các căn cứ của Mỹ để tự vệ".
Hiện Tehran không liên lạc với Washington, song Ngoại trưởng Araghchicho khẳng định Iran quan tâm tới hạ nhiệt căng thẳng.
Một
quan chức thuộc phái bộ hải quân Liên minh châu Âu Aspides cho biết tàu
thuyền đã nhận được tín hiệu vô tuyến VHF từ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo
Iran (IRGC) với nội dung "không tàu nào được phép đi qua eo biển
Hormuz".
Iran sau đó xác nhận đã đóng eo biển Hormuz với lý do an
toàn. Trong nhiều năm qua, Tehran nhiều lần đe dọa phong tỏa tuyến đường
biển hẹp này để đáp trả mọi cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Iran.
Người Iran biểu tình phản đối Mỹ, Israel tại Tehran. Ảnh: AFP
Bộ
Giao thông Vận tải Mỹ khuyến cáo tàu thương mại tránh xa khu vực Vùng
Vịnh, gồm eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư, vịnh Oman và Biển Arab do đang có
"hoạt động quân sự đáng kể". Các tàu treo cờ Mỹ, thuộc sở hữu của Mỹ
hoặc có thủy thủ đoàn người Mỹ được yêu cầu giữ khoảng cách 30 hải lý
(55 km) với mọi tàu quân sự Mỹ để tránh bị nhận nhầm là mối đe dọa.
Nhóm
vũ trang Hezbollah ở Lebanon, đồng minh thân cận của Iran, kêu gọi các
nước Trung Đông "đứng lên chống lại cuộc tấn công của Mỹ và Israel".
Nhóm cảnh báo rằng những hệ lụy nghiêm trọng của chiến dịch do
Washington và Tel Aviv phát động sẽ "ảnh hưởng đến tất cả mọi người,
không loại trừ ai, nếu không bị ngăn chặn".
Chủ tịch Ủy ban châu
Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ra
tuyên bố chung kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. "Đảm bảo an toàn hạt
nhân, ngăn chặn mọi hành động có thể làm leo thang căng thẳng hoặc làm
suy yếu cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu là vô cùng quan
trọng. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, bảo vệ thường
dân và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế", tuyên bố chung có đoạn.
*********
Nga, Anh và Ukraine phản ứng về chiến dịch tấn công Iran của Mỹ và Israel
Tuấn Trần
~3 minutes
Trong
tuyên bố trên mạng xã hội Telegram ngày 28/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An
ninh Nga Dmitry Medvedev nhận xét chiến dịch quân sự nhằm vào Iran của
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ “bản chất thật” của nhà lãnh đạo Mỹ.
Báo
The Guardian trích bài đăng của ông Medvedev viết: “Nhà kiến tạo hòa
bình một lần nữa cho thấy bản chất của mình. Tất cả các cuộc đàm phán
với Iran đều chỉ là một chiến dịch che đậy. Không ai nghi ngờ điều đó.
Không ai thực sự muốn đàm phán về bất kỳ điều gì”.
Một vụ nổ ở thủ đô Tehran của Iran. Ảnh: RT
Trong
cuộc phỏng vấn với đài BBC hôm nay, người đứng đầu Ủy ban các vấn đề
nước ngoài của Anh là bà Dame Emily Thornberry tuyên bố London nên tránh
bị kéo vào một cuộc xung đột ở Trung Đông và nhận xét rằng các cuộc tấn
công nhằm vào Iran của Mỹ và Israel “không có cơ sở pháp lý”.
“Theo
tôi được biết thì chúng tôi (nước Anh) không liên quan đến việc này.
Nước Anh chưa đồng ý can dự và tôi nghĩ đây là điều đúng đắn. Tôi không
nghĩ rằng có cơ sở pháp lý nào cho hành động này. Họ không gặp phải mối
đe dọa sắp xảy ra nào, nên thật khó để lấy lý do pháp lý biện minh cho
hành động trên”, bà Thornberry nói.
Trong khi đó, chính quyền
Ukraine lại ủng hộ hành động quân sự của Washington và Tel Aviv nhằm vào
Tehran với lý do “các hợp tác quân sự giữa Iran và Nga đã vi phạm luật
pháp quốc tế và làm suy yếu những nỗ lực quốc tế nhằm khôi phục hòa bình
và sự ổn định”.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz
cho biết Tel Aviv ngày 28/2 đã phát động cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào
Iran để loại bỏ những mối đe dọa. Trong một tuyên bố cùng ngày, một
quan chức Mỹ giấu tên nói rằng cuộc tấn công phủ đầu lần này nhắm vào
Iran là chiến dịch do Mỹ và Israel cùng tiến hành
Hãng thông tấn
Fars của Iran sau đó đã đưa tin về 3 vụ nổ lớn được ghi nhận tại thủ đô
Tehran và một số khu vực ở miền tây nước này.
*******
Mỹ và Israel chuẩn bị kế hoạch tấn công Iran như thế nào?
Tuệ Minh
5–7 minutes
Theo
CNN, trong đoạn video dài 8 phút đăng trên Truth Social, ông Trump cáo
buộc Iran đã từ chối “mọi cơ hội để từ bỏ tham vọng hạt nhân”, đồng thời
nói rằng Mỹ “không thể chịu đựng thêm được nữa”. Israel cũng thông báo
đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel. Ảnh: X/@Israel_katz
Cụ
thể, trong bài phát biểu, ông Trump cho biết mục tiêu của chiến dịch
quân sự Mỹ, được Bộ Quốc phòng gọi là “Chiến dịch Epic Fury” là để “bảo
vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chính quyền
Iran”. Ông nhắc lại lịch sử mà ông gọi là việc chính quyền Iran tài trợ
khủng bố trong khu vực và khẳng định: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều
đó thêm nữa.”
Ông Trump nói Iran đã “từ chối mọi cơ hội để từ bỏ
các hoạt động của mình”, khiến Mỹ phải tiến hành hành động quân sự. Các
cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Oman, người đang
làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cho biết hai bên
đã đạt được “tiến triển đáng kể” trong các cuộc thương lượng tại Thụy
Sĩ.
Ở cuối đoạn video, ông Trump kêu gọi Lực lượng Vệ binh Cách
mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hạ vũ khí để được hưởng “quyền miễn trừ hoàn
toàn”, nếu không sẽ phải “đối mặt với cái chết chắc chắn”. Ông cũng trực
tiếp kêu gọi người dân Iran: “Khi chúng tôi hoàn tất, hãy tiếp quản
chính quyền của các bạn. Nó sẽ thuộc về các bạn.”
Không giống lần
Mỹ và Israel tấn công Iran trước đó vào tháng 6/2025, các cuộc không
kích lần này bắt đầu vào ban ngày, từ sáng sớm. Trong khi các cuộc tấn
công của Mỹ hồi tháng 6 kết thúc chỉ sau vài giờ, các nguồn tin nói với
CNN rằng quân đội Mỹ lần này dự kiến tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều
ngày.
Nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại nhiều thành phố của Iran,
bao gồm cả thủ đô Tehran. Iran đã bắt đầu đáp trả bằng cách phát động
làn sóng tấn công chưa từng có trên khắp khu vực Vùng Vịnh.
Mỹ và Israel đã ‘lập kế hoạch trong nhiều tháng’
Quân
đội Israel (IDF) cho biết Mỹ và Israel đã tiến hành “phối hợp và lập kế
hoạch chặt chẽ” trong nhiều tháng trước khi triển khai chiến dịch tấn
công chung nhằm vào Iran.
Sự phối hợp này cho phép lực lượng quân
sự hai nước thực hiện một “cuộc tấn công quy mô lớn với sự đồng bộ và
phối hợp hoàn toàn”.
Chiến dịch được thiết kế nhằm “làm suy yếu
toàn diện” chính quyền Iran và “loại bỏ các mối đe dọa mang tính sống
còn đối với Israel”. Trước đó, CNN đưa tin các tên lửa đạn đạo và bệ
phóng tên lửa của Iran nằm trong số những mục tiêu đầu tiên của Israel.
“Ngay
vào thời điểm này, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel vẫn đang
tiếp tục không kích các mục tiêu trên khắp Iran dựa trên thông tin tình
báo chính xác. Các hoạt động sẽ tiếp tục khi cần thiết”, IDF cho biết.
Nổ ở Tehran. Ảnh: Times of Israel
‘Chiến dịch chưa từng có tiền lệ’
Chiến
dịch tác chiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Iran là chưa từng có
tiền lệ, theo nhận định của Jasmine El-Gamal, cựu cố vấn Trung Đông của
Lầu Năm Góc.
“Đây chắc chắn là điều mà tôi nghĩ chúng ta chưa từng
thấy trước đây,” bà Jasmine El-Gamal nói với CNN trong cuộc phỏng vấn
trước đó cùng ngày.
Chuyên gia El-Gamal nêu ra những điểm khác
biệt chính giữa các chiến dịch quân sự trước đây của Mỹ và những gì đang
diễn ra tại Iran thời điểm này. “Trong chiến tranh Iraq, Mỹ đưa quân bộ
binh vào thực địa để trực tiếp lật đổ chính quyền,” bà nói.
Bà cho biết việc chính quyền Trump loại bỏ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi đầu năm nay cũng khác về mặt chiến lược.
“Tại
Venezuela, Mỹ loại bỏ người đứng đầu chính phủ là Nicolás Maduro, nhưng
vẫn để nguyên bộ máy còn lại. Đây thực sự là một vùng chưa từng được
khai phá”, bà El-Gamal nhận định.
Theo các báo cáo gần đây, Mỹ đã
bắt đầu “các hoạt động tác chiến quy mô lớn” nhằm vào Iran, một chiến
dịch quân sự đang diễn ra và có thể kéo dài nhiều ngày, đánh dấu bước
leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng khu vực.
Ông Trump cáo cuộc Iran can thiệp bầu cử Mỹ
Theo
CNN, vài giờ sau khi tuyên bố bắt đầu “các hoạt động tác chiến quy mô
lớn” tại Iran, chiến dịch có thể khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Tổng thống
Donald Trump đã đăng một bài viết cho rằng Tehran đã tìm cách can thiệp
vào các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và 2024.
“Iran đã tìm
cách can thiệp vào các cuộc bầu cử năm 2020 và 2024 nhằm ngăn chặn ông
Trump và giờ đang phải đối mặt với một cuộc chiến mới với Mỹ”, Tổng
thống Trump viết trên Truth Social, lặp lại tiêu đề của một bài báo trên
trang JustTheNews.com.
Bài báo này đề cập đến các nỗ lực “can thiệp” của Iran cũng như những âm mưu được cho là nhằm ám sát ông Trump.
CNN
đưa tin vào năm 2024 rằng Iran đã sử dụng các hoạt động bí mật trên
mạng xã hội cùng những chiến dịch gây ảnh hưởng liên quan nhằm làm suy
yếu chiến dịch tranh cử của ông Trump, theo các đánh giá tình báo Mỹ về
những mối đe dọa đối với cuộc bầu cử.
Các cơ quan chức năng Mỹ
cũng thu thập được thông tin tình báo về một âm mưu của Iran nhằm ám sát
ông Trump, diễn biến khiến Cơ quan Mật vụ Mỹ phải tăng cường các biện
pháp an ninh xung quanh ông.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?