Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 02 tháng 05 -2025

xxx

trumvayco 4
************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) - Pháp : Khoảng 260 cuộc tuần hành trong Ngày Quốc tế Lao động. Các tổ chức công đoàn muốn biến ngày 01/05 thành “ngày lễ hội và đấu tranh”, trong đó có cả đấu tranh cho Ukraina và Gaza. Các cuộc tuần hành diễn ra tại các thành phố lớn như Bordeaux, Strasbourg, Marseille, Paris. Cảnh sát Pháp dự báo số người tham gia từ 100.000 đến 150.000 người, tương tự năm 2024. Tại Paris, đoàn tuần hành xuất phát từ Quảng trường Ý (quận 13), khoảng 2.000 cảnh sát được huy động bảo đảm an ninh.

(Les Echos) - Pháp : Nhà chăn nuôi không kịp đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trứng bùng nổ. Pháp hàng năm cần hơn 300 triệu quả trứng, được coi nguồn cung cấp protein rẻ nhất trên thế giới, Mỗi người Pháp tiêu thụ trung bình 226 quả trứng/năm, nhiều hơn mức trung bình thế giới là 182 quả. Nhu cầu mua trứng đã tăng 4,2% trong quý I/2025 so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, sản lượng hiện nay không đáp ứng kịp với nhu cầu nên Pháp phải nhập khẩu. Pháp đã đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2030 lập thêm 300 trại nuôi gà đẻ trứng.

(AFP) - Số xe ô tô Tesla đăng ký tại Pháp tiếp tục giảm trong tháng 04/2025. Theo thống kê được công bố ngày 01/05, số lượng xe Tesla đăng ký giảm gần 59% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ có 7.556 xe được bán ra từ đầu năm. Ngoài lý do đang hiện đại hóa dòng xe Tesla, việc sụt giảm này cũng được giải thích phần nào qua hình ảnh của chủ nhân Elon Musk. Theo The Wall Street Journal, hội đồng quản trị Tesla dường như tìm cách thay thế Musk. Tổng thống Mỹ tiếp tục mời nhà tỉ phú ở lại bộ Hiệu Quả Chính Phủ - DOGE, nhưng ngày 30/04, ông Donald Trump thừa nhận chủ nhân Tesla muốn tập trung hơn vào doanh nghiệp.

(Reuters) – Chiến tranh Ukraina : Cuộc tấn công của drone Nga khiến 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương ở Odessa. Vụ tấn công xảy ra sáng nay 01/05/2025. Theo thống đốc Oleh Kiper, "cuộc tấn công cũng làm hư hại các tòa nhà chung cư, nhà dân, một siêu thị, một trường học và nhiều xe hơi. Một số nơi đã bốc cháy và đang được lính cứu hỏa dập tắt". Công ty đường sắt quốc gia Ukraina, Ukrzaliznytsia, cũng cho biết cơ sở hạ tầng đường sắt đã bị hư hại trong cuộc tấn công.

(AFP) - Kinh tế Mỹ giảm 0,3% trong quý I, Trump đổ lỗi cho Biden. Theo thông cáo của bộ Thương Mại Mỹ ngày 30/04/2025,“sự suy giảm GDP trong quý đầu phản ánh nhập khẩu gia tăng, chi tiêu của người tiêu dùng chững lại và chi tiêu của chính phủ sụt giảm”. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, GDP của Mỹ bị giảm. Trên mạng Truth Social, tổng thống Trump kêu gọi “kiên nhẫn” vì cần thời gian “gạt bỏ tàn dư của Joe Biden” và sự sụt giảm này “không liên quan đến thuế quan”. Tròn 100 ngày đầu cầm quyền của ông Trump, bà Kamala Harris, ứng viên thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, lên án khởi đầu nhiệm kỳ “ích kỷ” của tổng thống đương nhiệm. 

(AFP) – Hoa Kỳ đang tìm kiếm nhiều quốc gia khác nhau để trục xuất những di dân bất hợp pháp. Ngoại trưởng Marco Rubio hôm qua, 30/04/2025, nhấn mạnh rằng ngoài El Salvador, Washington đang "tích cực" tìm kiếm nhiều quốc gia khác để tiếp nhận những công dân của nước thứ ba bị trục xuất khỏi Mỹ. Theo một nguồn tin ẩn danh, Rwanda và Libya đang đàm phán với Hoa Kỳ. Vào tháng 3 vừa qua, hơn 250 người nhập cư bị cáo buộc có liên quan đến các băng đảng tội phạm đã bị trục xuất sang El Salvador.

(AFP) – Thủ tướng Canada chuẩn bị công du Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 30/04/2025, thông báo tân thủ tướng Mark Carney sẽ tới Washington "trong tuần tới hoặc trước đó". Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia. Từng khẳng định sẽ đối phó với Donald Trump, thủ tướng Carney sẽ tìm cách thuyết phục chủ nhân Nhà Trắng dỡ bỏ các mức thuế quan đối với hàng hóa Canada. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng dự định mở các cuộc đàm phán thương mại vào tháng Năm và gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng Sáu.

(Les Echos) - Không khí bài Hồi Giáo và bài Do Thái ngự trị ở Đại học Havard. Đây là kết quả của hai báo cáo độc lập được đại học danh tiếng của Mỹ công bố ngày 29/04/2025. Điều này cũng cho thấy một số cáo buộc của tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Harvard không phải là vô căn cứ. Trong bức thư xin lỗi kèm theo với báo cáo, hiệu trưởng Alan Garber khẳng định “Harvard không thể - và sẽ không - dung thứ cho điều không thể dung thứ”. Trước đó, ngày 14/04, chính quyền Mỹ đình chỉ khoản trợ cấp 2,2 tỷ đô la sau khi Đại học Harvard từ chối đáp ứng nhiều cầu cải cách, sửa đổi những chương trình giảng dạy có nội dung bị xem là “kích động, sách nhiễu bài Do Thái”. 

(AFP) – Liên Hiệp Quốc chỉ trích Mỹ cho phép khai thác tài nguyên ở các vùng biển quốc tế. Leticia Carvalho, lãnh đạo Cơ quan Quản lý Đáy Biển Quốc tế (ISA) hôm 30/04/2025 tuyên bố « không quốc gia nào được phép đơn phương khai thác tài nguyên khoáng sản tại khu vực nằm ngoài khuôn khổ pháp lý do Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS thiết lập », bởi điều này sẽ « tạo ra một tiền lệ nguy hiểm ». Mỹ hiện vẫn không phê chuẩn UNCLOS. Tuần trước, tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh cho phép khai thác các nguồn tài nguyên và khoáng sản ở sâu trong lòng dại dương, kể cả ở các vùng biển quốc tế. Trung Quốc và nhiều nước châu Âu đã phản đối quyết định này.

(SCMP) Đa số dân Trung Quốc phản đối việc sử dụng vũ lực để thống nhất với Đài Loan. Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm qua, 30/04/2025, 55,1% số người được hỏi cho rằng vấn đề Đài Loan không nên được giải quyết bằng vũ lực, trong khi 24,5% ủng hộ dùng vũ lực. Tuy nhiên, lập trường của người dân Trung Quốc về các vấn đề khác có vẻ cứng rắn hơn. Phần lớn ủng hộ hành động của Nga ở Ukraina, và nhiều người ủng hộ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực biên giới Ấn Độ và Biển Đông.

(AFP) - Trung Quốc : Thêm một vụ nổ trong khu chung cư. Vụ nổ xảy ra ngày 30/04/2025 ở thành phố Thái Nguyên (Taiyuan) khiến 1 người chết và 21 người bị thương. Trước đó một ngày đã xảy ra vụ nổ trong một nhà hàng ở Liêu Dương (Liaoyang) đúng giờ ăn trưa, khiến 22 người chết. Chủ tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu điều tra nguyên nhân tai nạn. Vào đầu tháng 4, một vụ hỏa hoạn trong một trung tâm dành cho người cao tuổi ở miền bắc Trung Quốc đã khiến 20 người thiệt mạng.

(AFP) – Cựu tổng thống Hàn Quốc bị truy tố nhiều tội danh nghiêm trọng. Ông Yoon Suk Yeol hôm nay, 01/05/2025, bị truy tố vì lạm dụng quyền lực và có âm mưu nổi loạn sau khi ban hành thiết quân luật hồi đầu tháng 12/2024. Bị phế truất vào tháng 4 vừa qua, ông Yoon và phu nhân còn bị điều tra trong các vụ bê bối tham nhũng, thao túng chứng khoán và nhận quà biếu trái phép. Ông Yoon phủ nhận mọi cáo buộc. Nếu bị kết tội nổi loạn, ông có thể lãnh án tù chung thân hoặc tử hình.

(AFP) – Phụ nữ cao tuổi nhất thế giới qua đời. Nữ tu người Brazil Inah Canabarro Lucas đã qua đời hôm qua, 30/04/2025, ở tuổi 116. Sinh ngày 08/06/1908, bà trở thành nữ tu vào năm 1934. Canabarro đã nhiều lần cho rằng tuổi thọ cao của mình là nhờ vào Chúa. Bà thậm chí đã được giáo hoàng Phanxicô chúc phúc nhân sinh nhật lần thứ 110. Giờ đây, ngôi vị phụ nữ cao tuổi nhất thuộc về bà Ethel Caterham ở Anh Quốc, 115 tuổi.


********************

Tin tức thế giới 2-5: Cố vấn an ninh Nhà Trắng bị sa thải; Ông Trump cấm các nước mua dầu Iran

HÀ ĐÀO

Iran - Ảnh 1.

Cố vấn an ninh Nhà Trắng Mike Waltz chính thức bị sa thải sau bê bối lộ thông tin mật - Ảnh: AFP

Ông Trump chính thức sa thải Cố vấn an ninh Nhà Trắng sau bê bối

Hãng tin Reuters ngày 2-5 đưa tin Tổng thống Trump đã chính thức cách chức Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz sau khi bị phát hiện vô tình để lộ thông tin về chiến dịch không kích tại Yemen qua ứng dụng Signal, và thay vào đó sẽ đề cử ông làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ tạm thời kiêm nhiệm vị trí cố vấn an ninh, đánh dấu sự thay đổi lớn đầu tiên trong nội các nhiệm kỳ hai của ông Trump.

Quyết định sa thải ông Waltz được đánh giá là đỉnh điểm của làn sóng "thanh trừng" nhân sự trong Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), nơi đã chứng kiến hơn 20 nhân viên bị sa thải từ đầu tháng 4.

Sự ra đi của ông Waltz có thể khiến các đồng minh châu Âu và châu Á lo ngại, do ông được xem là người ủng hộ liên minh truyền thống như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Iran - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) sẽ thay thế ông Waltz trong thời gian tới - Ảnh: AFP

Ukraine: Thỏa thuận khoáng sản với Mỹ là điều công bằng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã ký một thỏa thuận hợp tác khai thác khoáng sản với Mỹ trên cơ sở "thực sự bình đẳng", sau khi thỏa thuận này được điều chỉnh đáng kể trong quá trình đàm phán.

Thỏa thuận cho phép hai nước cùng phát triển các nguồn khoáng sản chiến lược của Ukraine và thành lập một quỹ đầu tư phục hồi, không gắn với bất kỳ khoản "nợ" nào từ viện trợ trước đây. 

Trước đó, Tổng thống Trump từng gọi đây là cách "lấy lại tiền" từ viện trợ thời chiến do chính quyền ông Biden cấp. 

Mặc dù thỏa thuận không bao gồm cam kết an ninh cụ thể từ Mỹ, Washington khẳng định việc tăng cường hiện diện kinh tế sẽ góp phần răn đe Nga trước xung đột với Ukraine từ năm 2022.

Ông Trump đưa ra lệnh cấm toàn diện với dầu Iran

Hãng tin AFP ngày 2-5 cho biết ông Trump đã tuyên bố tất cả các giao dịch mua dầu hoặc sản phẩm hóa dầu của Iran phải ngừng ngay lập tức và bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào mua hàng từ Iran sẽ ngay lập tức bị áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp.

"Họ sẽ không được phép làm ăn với Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào", ông viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 1-5.

Tuyên bố của vị tổng thống được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra vào ngày 3-5 ở Rome về chương trình hạt nhân của Iran, bị hoãn.

Iran - Ảnh 3.

Ông Trump di chuyển đến trực thăng Marine One để khởi hành đến Alabama hôm 1-5 - Ảnh: REUTERS

Mỹ bổ nhiệm đại sứ mới ở Ukraine

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm bà Julie Davis, một nhà ngoại giao kỳ cựu, làm quyền Đại sứ tại Ukraine, sau khi đại sứ Bridget Brink từ chức vào tháng trước.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết bà Davis là lựa chọn của Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio, với mục tiêu thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng tại Ukraine.

Bà Davis, người nói tiếng Nga và có nhiều năm làm việc tại các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, sẽ tiếp tục giữ chức vụ Đại sứ Mỹ tại Cộng hòa Síp song song với nhiệm vụ mới ở Kiev.

Mỹ: Hơn 1.000 cuộc biểu tình phản đối ông Trump nhân Ngày Quốc tế lao động

Hàng ngàn người trên khắp nước Mỹ đã xuống đường ngày 1-5 trong các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Trump, lên án những chính sách gây tranh cãi và nỗ lực mở rộng quyền lực của ông, theo Hãng thông tấn AFP.

Phong trào do mạng lưới các nhóm cấp tiến tổ chức, với hơn 1.000 cuộc tuần hành được lên kế hoạch tại nhiều thành phố lớn như New York, Chicago, Seattle và cả các thị trấn nhỏ.

Nhóm 50501 - tượng trưng cho "50 bang, 1 phong trào" - là đơn vị đứng sau các hoạt động này. 

Iran - Ảnh 4.

Những người tham gia biểu tình ông Trump ở Washington D.C. hôm 1-5 - Ảnh: AFP

Thẩm phán Mỹ chặn ông Trump trục xuất theo đạo luật năm 1798

Một thẩm phán Mỹ đã ra phán quyết ngăn chính quyền Washington sử dụng Đạo luật kẻ thù từ nước ngoài năm 1798 để trục xuất người di cư Venezuela. 

Theo Hãng tin Reuters, thẩm phán Fernando Rodriguez cho rằng chính quyền ông Trump đã vượt quá phạm vi của luật này khi áp dụng để tăng tốc việc trục xuất các thành viên của băng nhóm Tren de Aragua, bị cáo buộc là tổ chức khủng bố. 

Phán quyết này cấm trục xuất người Venezuela tại khu vực Texas, và là lần đầu tiên bác bỏ việc sử dụng đạo luật năm 1798. 

Mặc dù vậy, Nhà Trắng khẳng định sẽ kháng cáo quyết định này và tin rằng cuối cùng sẽ thắng kiện.

Hoang tàn sau đám cháy

Tin tức thế giới 2-5: Cố vấn an ninh Nhà Trắng bị sa thải, ông Trump cấm các nước mua dầu Iran - Ảnh 6.

Vườn cây cảnh bị cháy rụi ở một ngôi làng giữa vùng đồi phía tây Jerusalem, nơi lực lượng cứu hỏa Israel đã chiến đấu với các đám cháy rừng sang ngày thứ hai - Ảnh: AFP


*************

Mỹ bổ nhiệm đại sứ mới tại Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng leo thang

Hôm 29-4, Thượng viện Mỹ xác nhận phê chuẩn cựu thượng nghị sĩ David Perdue, người được biết đến là cứng rắn với Trung Quốc, làm đại sứ mới của Mỹ tại Bắc Kinh.

đại sứ - Ảnh 1.

Cựu thượng nghị sĩ Mỹ David Perdue được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc - Ảnh: AFP

Theo báo South China Morning Post, vị trí đại sứ Mỹ tại Trung Quốc hiện nay được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang rơi vào vòng xoáy chiến tranh thuế quan cũng như những căng thẳng về chính trị, an ninh khác.

Giữa bối cảnh đó, cựu thượng nghị sĩ đến từ tiểu bang “thành trì Đảng Cộng hòa” Georgia David Perdue (75 tuổi) trở thành đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh. Ông Perdue được biết đến là một chính khách có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc, người luôn xem Trung Quốc là “mối đe dọa toàn cầu”.

Tại phiên điều trần phê chuẩn của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hồi đầu tháng 4, ông Perdue nhấn mạnh rằng chính sách của Washington đối với Bắc Kinh cần mang tính “chiến lược, không thiên lệch đảng phái và có sự phân tích sắc bén”.

Ông nhiều lần nói rằng Trung Quốc đang tiến hành một “cuộc chiến tranh kiểu mới” nhằm phá hoại “trật tự quốc tế hiện hành”. Ông Perdue cũng gọi mối quan hệ Mỹ - Trung là “thách thức ngoại giao hệ trọng nhất của thế kỷ 21”.

Phản ứng từ Bắc Kinh

Đáp trả lại thông tin ông Perdue trở thành đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định lại một lần nữa lập trường của Bắc Kinh về quan hệ với Mỹ “vẫn nhất quán và rõ ràng”.

Trước đó, bộ này từng khẳng định sẵn sàng đối thoại trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi nhưng cũng tuyên bố sẽ “chiến đấu đến cùng” nếu bị khiêu khích.

Căng thẳng thương mại giữa hai nước tiếp tục leo thang sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên đến 145% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến Bắc Kinh lập tức đáp trả bằng mức thuế 125% đối với hàng Mỹ. Cả hai bên hiện đang mắc kẹt trong một chuỗi hành động trả đũa chưa có hồi kết.

Ngoài thương mại, Mỹ và Trung Quốc còn bất đồng sâu sắc trong nhiều vấn đề khác như căng thẳng tại eo biển Đài Loan, hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như mối quan hệ giữa Bắc Kinh và các đồng minh chiến lược của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Một “đại sứ chiến lược” mang phong cách doanh nhân

Theo giới quan sát, khác với người tiền nhiệm đầy chuyên nghiệp là cựu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Nicholas Burns, ông Perdue là người sở hữu kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế và hiểu biết thực địa về châu Á.

Cựu đại sứ Burns đã trở về Mỹ hồi tháng 1 vừa qua sau nhiều thập kỷ làm việc tại Bộ Ngoại giao.

Trong thời gian làm giám đốc điều hành tại các công ty lớn như Dollar General, Sara Lee và Reebok, ông Perdue từng sống và làm việc tại Singapore và Hong Kong, trực tiếp tham gia vào quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng, bao gồm cả việc chuyển nhà máy sang Trung Quốc và các quốc gia có chi phí lao động thấp ở châu Á.

Ông từng đến thăm Trung Quốc vào năm 2018 với tư cách thành viên phái đoàn Quốc hội Mỹ và công khai bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Bắc Kinh. Ông cũng kêu gọi Washington phải “tỉnh táo hơn” và nâng cao năng lực cạnh tranh để đối phó hiệu quả với chiến lược toàn cầu của Trung Quốc.

Một trong những ưu tiên hàng đầu mà ông Perdue đặt ra trong nhiệm kỳ đại sứ là ngăn chặn hoạt động xuất khẩu các loại tiền chất sản xuất fentanyl, chất gây nghiện từ Trung Quốc sang Mexico.

Khi công bố đề cử ông Perdue đảm nhận vị trí đại sứ Mỹ tại Trung Quốc vào tháng 12-2024, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông Perdue sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, thiết lập đối thoại thẳng thắn và thực chất với ban lãnh đạo Trung Quốc.


**********

Quyền Tổng thống Hàn Quốc sẽ từ chức để ra tranh cử

Việt Dũng

Hãng tin Yonhap ngày 30/4 đã dẫn lời các quan chức chính phủ Hàn Quốc, tiết lộ về việc Quyền Tổng thống Hàn Quốc sẽ từ chức trong ngày 1/5 để trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền (PPP).

"Có khả năng ông Han sẽ thông báo từ chức vào chiều thứ năm, vì ông vẫn còn các lịch trình công khai vào buổi sáng. Tuyên bố chính thức của ông Han về việc tham gia tranh cử Tổng thống sẽ được đưa ra sau đó. Ông Han hiện là nhân vật sáng giá để đối đầu với ông Lee Jae-myung, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ (DPK)", nguồn tin của Yonhap cho biết.

PYH2025042401890031500_P4.jpg
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo. Ảnh: Yonhap

Cuộc bầu cử Tổng thống kế tiếp của Hàn Quốc đã được ấn định vào ngày 3/6. Nội các Hàn Quốc đưa ra quyết định trên chỉ sau khi Tòa án Hiến pháp phế truất cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vì những sai phạm của ông khi ban bố thiết quân luật chớp nhoáng hồi tháng 12 năm ngoái.

Ủy ban Bầu cử quốc gia của Hàn Quốc (NEC) đã cho phép các ứng viên đăng ký tham gia tranh cử Tổng thống ngay sau khi ông Yoon bị phế truất. Các ứng viên sẽ phải đăng ký tranh cử trước ngày 11/5 và thời gian để những cá nhân này đi vận động bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ ngày 12/5.

Truyền thông địa phương nhận định, ông Lee Jae-myung đang được coi là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua sắp tới. Chủ tịch đảng DPK từng thua ông Yoon trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc năm 2022. Khi đó, ông Yoon đắc cử vì nhận được 48,6% số phiếu ủng hộ, hơn sít sao ông Lee với 47,8% phiếu. 

Lộ diện các ứng viên tổng thống Hàn Quốc thay ông Yoon Suk-yeol bị phế truất

Hàn Quốc sẽ phải tổ chức bầu cử sớm trong vòng 60 ngày sau khi Tòa án Hiến pháp nước này ra phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Yoon Suk-yeol: Từ công tố viên 'ngôi sao' đến tổng thống bị phế truất

Từng có sự nghiệp pháp lý lừng lẫy, nhưng ông Yoon Suk-yeol lại liên tục thất bại trên chính trường, cuối cùng trở thành tổng thống Hàn Quốc thứ 2 bị phế truất.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng sau khi ông Yoon Suk-yeol bị phế truất

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo cam kết sẽ giữ vững sự ổn định an ninh quốc gia và đối ngoại sau khi Tòa án Hiến pháp tuyên bố phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 02 tháng 05 -2025

xxx

trumvayco 4
************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) - Pháp : Khoảng 260 cuộc tuần hành trong Ngày Quốc tế Lao động. Các tổ chức công đoàn muốn biến ngày 01/05 thành “ngày lễ hội và đấu tranh”, trong đó có cả đấu tranh cho Ukraina và Gaza. Các cuộc tuần hành diễn ra tại các thành phố lớn như Bordeaux, Strasbourg, Marseille, Paris. Cảnh sát Pháp dự báo số người tham gia từ 100.000 đến 150.000 người, tương tự năm 2024. Tại Paris, đoàn tuần hành xuất phát từ Quảng trường Ý (quận 13), khoảng 2.000 cảnh sát được huy động bảo đảm an ninh.

(Les Echos) - Pháp : Nhà chăn nuôi không kịp đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trứng bùng nổ. Pháp hàng năm cần hơn 300 triệu quả trứng, được coi nguồn cung cấp protein rẻ nhất trên thế giới, Mỗi người Pháp tiêu thụ trung bình 226 quả trứng/năm, nhiều hơn mức trung bình thế giới là 182 quả. Nhu cầu mua trứng đã tăng 4,2% trong quý I/2025 so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, sản lượng hiện nay không đáp ứng kịp với nhu cầu nên Pháp phải nhập khẩu. Pháp đã đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2030 lập thêm 300 trại nuôi gà đẻ trứng.

(AFP) - Số xe ô tô Tesla đăng ký tại Pháp tiếp tục giảm trong tháng 04/2025. Theo thống kê được công bố ngày 01/05, số lượng xe Tesla đăng ký giảm gần 59% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ có 7.556 xe được bán ra từ đầu năm. Ngoài lý do đang hiện đại hóa dòng xe Tesla, việc sụt giảm này cũng được giải thích phần nào qua hình ảnh của chủ nhân Elon Musk. Theo The Wall Street Journal, hội đồng quản trị Tesla dường như tìm cách thay thế Musk. Tổng thống Mỹ tiếp tục mời nhà tỉ phú ở lại bộ Hiệu Quả Chính Phủ - DOGE, nhưng ngày 30/04, ông Donald Trump thừa nhận chủ nhân Tesla muốn tập trung hơn vào doanh nghiệp.

(Reuters) – Chiến tranh Ukraina : Cuộc tấn công của drone Nga khiến 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương ở Odessa. Vụ tấn công xảy ra sáng nay 01/05/2025. Theo thống đốc Oleh Kiper, "cuộc tấn công cũng làm hư hại các tòa nhà chung cư, nhà dân, một siêu thị, một trường học và nhiều xe hơi. Một số nơi đã bốc cháy và đang được lính cứu hỏa dập tắt". Công ty đường sắt quốc gia Ukraina, Ukrzaliznytsia, cũng cho biết cơ sở hạ tầng đường sắt đã bị hư hại trong cuộc tấn công.

(AFP) - Kinh tế Mỹ giảm 0,3% trong quý I, Trump đổ lỗi cho Biden. Theo thông cáo của bộ Thương Mại Mỹ ngày 30/04/2025,“sự suy giảm GDP trong quý đầu phản ánh nhập khẩu gia tăng, chi tiêu của người tiêu dùng chững lại và chi tiêu của chính phủ sụt giảm”. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, GDP của Mỹ bị giảm. Trên mạng Truth Social, tổng thống Trump kêu gọi “kiên nhẫn” vì cần thời gian “gạt bỏ tàn dư của Joe Biden” và sự sụt giảm này “không liên quan đến thuế quan”. Tròn 100 ngày đầu cầm quyền của ông Trump, bà Kamala Harris, ứng viên thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, lên án khởi đầu nhiệm kỳ “ích kỷ” của tổng thống đương nhiệm. 

(AFP) – Hoa Kỳ đang tìm kiếm nhiều quốc gia khác nhau để trục xuất những di dân bất hợp pháp. Ngoại trưởng Marco Rubio hôm qua, 30/04/2025, nhấn mạnh rằng ngoài El Salvador, Washington đang "tích cực" tìm kiếm nhiều quốc gia khác để tiếp nhận những công dân của nước thứ ba bị trục xuất khỏi Mỹ. Theo một nguồn tin ẩn danh, Rwanda và Libya đang đàm phán với Hoa Kỳ. Vào tháng 3 vừa qua, hơn 250 người nhập cư bị cáo buộc có liên quan đến các băng đảng tội phạm đã bị trục xuất sang El Salvador.

(AFP) – Thủ tướng Canada chuẩn bị công du Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 30/04/2025, thông báo tân thủ tướng Mark Carney sẽ tới Washington "trong tuần tới hoặc trước đó". Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia. Từng khẳng định sẽ đối phó với Donald Trump, thủ tướng Carney sẽ tìm cách thuyết phục chủ nhân Nhà Trắng dỡ bỏ các mức thuế quan đối với hàng hóa Canada. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng dự định mở các cuộc đàm phán thương mại vào tháng Năm và gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng Sáu.

(Les Echos) - Không khí bài Hồi Giáo và bài Do Thái ngự trị ở Đại học Havard. Đây là kết quả của hai báo cáo độc lập được đại học danh tiếng của Mỹ công bố ngày 29/04/2025. Điều này cũng cho thấy một số cáo buộc của tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Harvard không phải là vô căn cứ. Trong bức thư xin lỗi kèm theo với báo cáo, hiệu trưởng Alan Garber khẳng định “Harvard không thể - và sẽ không - dung thứ cho điều không thể dung thứ”. Trước đó, ngày 14/04, chính quyền Mỹ đình chỉ khoản trợ cấp 2,2 tỷ đô la sau khi Đại học Harvard từ chối đáp ứng nhiều cầu cải cách, sửa đổi những chương trình giảng dạy có nội dung bị xem là “kích động, sách nhiễu bài Do Thái”. 

(AFP) – Liên Hiệp Quốc chỉ trích Mỹ cho phép khai thác tài nguyên ở các vùng biển quốc tế. Leticia Carvalho, lãnh đạo Cơ quan Quản lý Đáy Biển Quốc tế (ISA) hôm 30/04/2025 tuyên bố « không quốc gia nào được phép đơn phương khai thác tài nguyên khoáng sản tại khu vực nằm ngoài khuôn khổ pháp lý do Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS thiết lập », bởi điều này sẽ « tạo ra một tiền lệ nguy hiểm ». Mỹ hiện vẫn không phê chuẩn UNCLOS. Tuần trước, tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh cho phép khai thác các nguồn tài nguyên và khoáng sản ở sâu trong lòng dại dương, kể cả ở các vùng biển quốc tế. Trung Quốc và nhiều nước châu Âu đã phản đối quyết định này.

(SCMP) Đa số dân Trung Quốc phản đối việc sử dụng vũ lực để thống nhất với Đài Loan. Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm qua, 30/04/2025, 55,1% số người được hỏi cho rằng vấn đề Đài Loan không nên được giải quyết bằng vũ lực, trong khi 24,5% ủng hộ dùng vũ lực. Tuy nhiên, lập trường của người dân Trung Quốc về các vấn đề khác có vẻ cứng rắn hơn. Phần lớn ủng hộ hành động của Nga ở Ukraina, và nhiều người ủng hộ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực biên giới Ấn Độ và Biển Đông.

(AFP) - Trung Quốc : Thêm một vụ nổ trong khu chung cư. Vụ nổ xảy ra ngày 30/04/2025 ở thành phố Thái Nguyên (Taiyuan) khiến 1 người chết và 21 người bị thương. Trước đó một ngày đã xảy ra vụ nổ trong một nhà hàng ở Liêu Dương (Liaoyang) đúng giờ ăn trưa, khiến 22 người chết. Chủ tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu điều tra nguyên nhân tai nạn. Vào đầu tháng 4, một vụ hỏa hoạn trong một trung tâm dành cho người cao tuổi ở miền bắc Trung Quốc đã khiến 20 người thiệt mạng.

(AFP) – Cựu tổng thống Hàn Quốc bị truy tố nhiều tội danh nghiêm trọng. Ông Yoon Suk Yeol hôm nay, 01/05/2025, bị truy tố vì lạm dụng quyền lực và có âm mưu nổi loạn sau khi ban hành thiết quân luật hồi đầu tháng 12/2024. Bị phế truất vào tháng 4 vừa qua, ông Yoon và phu nhân còn bị điều tra trong các vụ bê bối tham nhũng, thao túng chứng khoán và nhận quà biếu trái phép. Ông Yoon phủ nhận mọi cáo buộc. Nếu bị kết tội nổi loạn, ông có thể lãnh án tù chung thân hoặc tử hình.

(AFP) – Phụ nữ cao tuổi nhất thế giới qua đời. Nữ tu người Brazil Inah Canabarro Lucas đã qua đời hôm qua, 30/04/2025, ở tuổi 116. Sinh ngày 08/06/1908, bà trở thành nữ tu vào năm 1934. Canabarro đã nhiều lần cho rằng tuổi thọ cao của mình là nhờ vào Chúa. Bà thậm chí đã được giáo hoàng Phanxicô chúc phúc nhân sinh nhật lần thứ 110. Giờ đây, ngôi vị phụ nữ cao tuổi nhất thuộc về bà Ethel Caterham ở Anh Quốc, 115 tuổi.


********************

Tin tức thế giới 2-5: Cố vấn an ninh Nhà Trắng bị sa thải; Ông Trump cấm các nước mua dầu Iran

HÀ ĐÀO

Iran - Ảnh 1.

Cố vấn an ninh Nhà Trắng Mike Waltz chính thức bị sa thải sau bê bối lộ thông tin mật - Ảnh: AFP

Ông Trump chính thức sa thải Cố vấn an ninh Nhà Trắng sau bê bối

Hãng tin Reuters ngày 2-5 đưa tin Tổng thống Trump đã chính thức cách chức Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz sau khi bị phát hiện vô tình để lộ thông tin về chiến dịch không kích tại Yemen qua ứng dụng Signal, và thay vào đó sẽ đề cử ông làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ tạm thời kiêm nhiệm vị trí cố vấn an ninh, đánh dấu sự thay đổi lớn đầu tiên trong nội các nhiệm kỳ hai của ông Trump.

Quyết định sa thải ông Waltz được đánh giá là đỉnh điểm của làn sóng "thanh trừng" nhân sự trong Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), nơi đã chứng kiến hơn 20 nhân viên bị sa thải từ đầu tháng 4.

Sự ra đi của ông Waltz có thể khiến các đồng minh châu Âu và châu Á lo ngại, do ông được xem là người ủng hộ liên minh truyền thống như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Iran - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) sẽ thay thế ông Waltz trong thời gian tới - Ảnh: AFP

Ukraine: Thỏa thuận khoáng sản với Mỹ là điều công bằng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã ký một thỏa thuận hợp tác khai thác khoáng sản với Mỹ trên cơ sở "thực sự bình đẳng", sau khi thỏa thuận này được điều chỉnh đáng kể trong quá trình đàm phán.

Thỏa thuận cho phép hai nước cùng phát triển các nguồn khoáng sản chiến lược của Ukraine và thành lập một quỹ đầu tư phục hồi, không gắn với bất kỳ khoản "nợ" nào từ viện trợ trước đây. 

Trước đó, Tổng thống Trump từng gọi đây là cách "lấy lại tiền" từ viện trợ thời chiến do chính quyền ông Biden cấp. 

Mặc dù thỏa thuận không bao gồm cam kết an ninh cụ thể từ Mỹ, Washington khẳng định việc tăng cường hiện diện kinh tế sẽ góp phần răn đe Nga trước xung đột với Ukraine từ năm 2022.

Ông Trump đưa ra lệnh cấm toàn diện với dầu Iran

Hãng tin AFP ngày 2-5 cho biết ông Trump đã tuyên bố tất cả các giao dịch mua dầu hoặc sản phẩm hóa dầu của Iran phải ngừng ngay lập tức và bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào mua hàng từ Iran sẽ ngay lập tức bị áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp.

"Họ sẽ không được phép làm ăn với Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào", ông viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 1-5.

Tuyên bố của vị tổng thống được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra vào ngày 3-5 ở Rome về chương trình hạt nhân của Iran, bị hoãn.

Iran - Ảnh 3.

Ông Trump di chuyển đến trực thăng Marine One để khởi hành đến Alabama hôm 1-5 - Ảnh: REUTERS

Mỹ bổ nhiệm đại sứ mới ở Ukraine

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm bà Julie Davis, một nhà ngoại giao kỳ cựu, làm quyền Đại sứ tại Ukraine, sau khi đại sứ Bridget Brink từ chức vào tháng trước.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết bà Davis là lựa chọn của Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio, với mục tiêu thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng tại Ukraine.

Bà Davis, người nói tiếng Nga và có nhiều năm làm việc tại các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, sẽ tiếp tục giữ chức vụ Đại sứ Mỹ tại Cộng hòa Síp song song với nhiệm vụ mới ở Kiev.

Mỹ: Hơn 1.000 cuộc biểu tình phản đối ông Trump nhân Ngày Quốc tế lao động

Hàng ngàn người trên khắp nước Mỹ đã xuống đường ngày 1-5 trong các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Trump, lên án những chính sách gây tranh cãi và nỗ lực mở rộng quyền lực của ông, theo Hãng thông tấn AFP.

Phong trào do mạng lưới các nhóm cấp tiến tổ chức, với hơn 1.000 cuộc tuần hành được lên kế hoạch tại nhiều thành phố lớn như New York, Chicago, Seattle và cả các thị trấn nhỏ.

Nhóm 50501 - tượng trưng cho "50 bang, 1 phong trào" - là đơn vị đứng sau các hoạt động này. 

Iran - Ảnh 4.

Những người tham gia biểu tình ông Trump ở Washington D.C. hôm 1-5 - Ảnh: AFP

Thẩm phán Mỹ chặn ông Trump trục xuất theo đạo luật năm 1798

Một thẩm phán Mỹ đã ra phán quyết ngăn chính quyền Washington sử dụng Đạo luật kẻ thù từ nước ngoài năm 1798 để trục xuất người di cư Venezuela. 

Theo Hãng tin Reuters, thẩm phán Fernando Rodriguez cho rằng chính quyền ông Trump đã vượt quá phạm vi của luật này khi áp dụng để tăng tốc việc trục xuất các thành viên của băng nhóm Tren de Aragua, bị cáo buộc là tổ chức khủng bố. 

Phán quyết này cấm trục xuất người Venezuela tại khu vực Texas, và là lần đầu tiên bác bỏ việc sử dụng đạo luật năm 1798. 

Mặc dù vậy, Nhà Trắng khẳng định sẽ kháng cáo quyết định này và tin rằng cuối cùng sẽ thắng kiện.

Hoang tàn sau đám cháy

Tin tức thế giới 2-5: Cố vấn an ninh Nhà Trắng bị sa thải, ông Trump cấm các nước mua dầu Iran - Ảnh 6.

Vườn cây cảnh bị cháy rụi ở một ngôi làng giữa vùng đồi phía tây Jerusalem, nơi lực lượng cứu hỏa Israel đã chiến đấu với các đám cháy rừng sang ngày thứ hai - Ảnh: AFP


*************

Mỹ bổ nhiệm đại sứ mới tại Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng leo thang

Hôm 29-4, Thượng viện Mỹ xác nhận phê chuẩn cựu thượng nghị sĩ David Perdue, người được biết đến là cứng rắn với Trung Quốc, làm đại sứ mới của Mỹ tại Bắc Kinh.

đại sứ - Ảnh 1.

Cựu thượng nghị sĩ Mỹ David Perdue được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc - Ảnh: AFP

Theo báo South China Morning Post, vị trí đại sứ Mỹ tại Trung Quốc hiện nay được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang rơi vào vòng xoáy chiến tranh thuế quan cũng như những căng thẳng về chính trị, an ninh khác.

Giữa bối cảnh đó, cựu thượng nghị sĩ đến từ tiểu bang “thành trì Đảng Cộng hòa” Georgia David Perdue (75 tuổi) trở thành đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh. Ông Perdue được biết đến là một chính khách có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc, người luôn xem Trung Quốc là “mối đe dọa toàn cầu”.

Tại phiên điều trần phê chuẩn của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hồi đầu tháng 4, ông Perdue nhấn mạnh rằng chính sách của Washington đối với Bắc Kinh cần mang tính “chiến lược, không thiên lệch đảng phái và có sự phân tích sắc bén”.

Ông nhiều lần nói rằng Trung Quốc đang tiến hành một “cuộc chiến tranh kiểu mới” nhằm phá hoại “trật tự quốc tế hiện hành”. Ông Perdue cũng gọi mối quan hệ Mỹ - Trung là “thách thức ngoại giao hệ trọng nhất của thế kỷ 21”.

Phản ứng từ Bắc Kinh

Đáp trả lại thông tin ông Perdue trở thành đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định lại một lần nữa lập trường của Bắc Kinh về quan hệ với Mỹ “vẫn nhất quán và rõ ràng”.

Trước đó, bộ này từng khẳng định sẵn sàng đối thoại trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi nhưng cũng tuyên bố sẽ “chiến đấu đến cùng” nếu bị khiêu khích.

Căng thẳng thương mại giữa hai nước tiếp tục leo thang sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên đến 145% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến Bắc Kinh lập tức đáp trả bằng mức thuế 125% đối với hàng Mỹ. Cả hai bên hiện đang mắc kẹt trong một chuỗi hành động trả đũa chưa có hồi kết.

Ngoài thương mại, Mỹ và Trung Quốc còn bất đồng sâu sắc trong nhiều vấn đề khác như căng thẳng tại eo biển Đài Loan, hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như mối quan hệ giữa Bắc Kinh và các đồng minh chiến lược của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Một “đại sứ chiến lược” mang phong cách doanh nhân

Theo giới quan sát, khác với người tiền nhiệm đầy chuyên nghiệp là cựu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Nicholas Burns, ông Perdue là người sở hữu kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế và hiểu biết thực địa về châu Á.

Cựu đại sứ Burns đã trở về Mỹ hồi tháng 1 vừa qua sau nhiều thập kỷ làm việc tại Bộ Ngoại giao.

Trong thời gian làm giám đốc điều hành tại các công ty lớn như Dollar General, Sara Lee và Reebok, ông Perdue từng sống và làm việc tại Singapore và Hong Kong, trực tiếp tham gia vào quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng, bao gồm cả việc chuyển nhà máy sang Trung Quốc và các quốc gia có chi phí lao động thấp ở châu Á.

Ông từng đến thăm Trung Quốc vào năm 2018 với tư cách thành viên phái đoàn Quốc hội Mỹ và công khai bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Bắc Kinh. Ông cũng kêu gọi Washington phải “tỉnh táo hơn” và nâng cao năng lực cạnh tranh để đối phó hiệu quả với chiến lược toàn cầu của Trung Quốc.

Một trong những ưu tiên hàng đầu mà ông Perdue đặt ra trong nhiệm kỳ đại sứ là ngăn chặn hoạt động xuất khẩu các loại tiền chất sản xuất fentanyl, chất gây nghiện từ Trung Quốc sang Mexico.

Khi công bố đề cử ông Perdue đảm nhận vị trí đại sứ Mỹ tại Trung Quốc vào tháng 12-2024, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông Perdue sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, thiết lập đối thoại thẳng thắn và thực chất với ban lãnh đạo Trung Quốc.


**********

Quyền Tổng thống Hàn Quốc sẽ từ chức để ra tranh cử

Việt Dũng

Hãng tin Yonhap ngày 30/4 đã dẫn lời các quan chức chính phủ Hàn Quốc, tiết lộ về việc Quyền Tổng thống Hàn Quốc sẽ từ chức trong ngày 1/5 để trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền (PPP).

"Có khả năng ông Han sẽ thông báo từ chức vào chiều thứ năm, vì ông vẫn còn các lịch trình công khai vào buổi sáng. Tuyên bố chính thức của ông Han về việc tham gia tranh cử Tổng thống sẽ được đưa ra sau đó. Ông Han hiện là nhân vật sáng giá để đối đầu với ông Lee Jae-myung, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ (DPK)", nguồn tin của Yonhap cho biết.

PYH2025042401890031500_P4.jpg
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo. Ảnh: Yonhap

Cuộc bầu cử Tổng thống kế tiếp của Hàn Quốc đã được ấn định vào ngày 3/6. Nội các Hàn Quốc đưa ra quyết định trên chỉ sau khi Tòa án Hiến pháp phế truất cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vì những sai phạm của ông khi ban bố thiết quân luật chớp nhoáng hồi tháng 12 năm ngoái.

Ủy ban Bầu cử quốc gia của Hàn Quốc (NEC) đã cho phép các ứng viên đăng ký tham gia tranh cử Tổng thống ngay sau khi ông Yoon bị phế truất. Các ứng viên sẽ phải đăng ký tranh cử trước ngày 11/5 và thời gian để những cá nhân này đi vận động bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ ngày 12/5.

Truyền thông địa phương nhận định, ông Lee Jae-myung đang được coi là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua sắp tới. Chủ tịch đảng DPK từng thua ông Yoon trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc năm 2022. Khi đó, ông Yoon đắc cử vì nhận được 48,6% số phiếu ủng hộ, hơn sít sao ông Lee với 47,8% phiếu. 

Lộ diện các ứng viên tổng thống Hàn Quốc thay ông Yoon Suk-yeol bị phế truất

Hàn Quốc sẽ phải tổ chức bầu cử sớm trong vòng 60 ngày sau khi Tòa án Hiến pháp nước này ra phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Yoon Suk-yeol: Từ công tố viên 'ngôi sao' đến tổng thống bị phế truất

Từng có sự nghiệp pháp lý lừng lẫy, nhưng ông Yoon Suk-yeol lại liên tục thất bại trên chính trường, cuối cùng trở thành tổng thống Hàn Quốc thứ 2 bị phế truất.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng sau khi ông Yoon Suk-yeol bị phế truất

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo cam kết sẽ giữ vững sự ổn định an ninh quốc gia và đối ngoại sau khi Tòa án Hiến pháp tuyên bố phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm