(AFP) - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế - AIEA họp bất thường sau khi Iran bị oanh kích. Cuộc
họp diễn ra ngày 02/03/2026 theo yêu cầu của Nga. Trên mạng X, đại diện
thường trực của Matxcơva tại các tổ chức quốc tế Mikhail Ulyanov nhấn
mạnh « cộng đồng quốc tế [...] cần khẩn trương đưa ra đánh giá khách
quan và công bằng về các hành động vô trách nhiệm hiện nay chống lại
Iran, nhằm mục đích phá hoại hòa bình, ổn định và an ninh ở Trung Đông ».
(Reuters) - Bỉ bắt giữ một tàu dầu bị nghi là thuộc hạm đội tàu ma của Nga.Thông
báo của bộ trưởng Quốc Phòng, Theo Francken, được đưa ra hôm nay
01/03/2026, theo đó các lực lượng vũ trang Bỉ đã được sự trợ giúp của
Pháp. Về phía Paris, tổng thống Emmanuel Macron cũng xác nhận hải quân
Pháp tham gia vụ chặn bắt tàu Nga. Trên mạng X, ông Macron nhấn mạnh
châu Âu quyết tâm cắt đứt các nguồn tài chính chiến tranh của Nga. Tàu
dầu Ethera của Nga đã được đưa về cảng Zeebrugge của Bỉ. Theo một quan
chức Bỉ, con tàu này nằm trong dánh sách trừng phạt của Liên Âu.
(AFP) - Irak ban bố quốc tang 3 ngày, tưởng nhớ lãnh tụ tối cao nước láng giềng Iran. Thông
báo của phát ngôn viên chính phủ Irak, Bassem al-Awadi, được đưa ra hôm
nay 01/03/2026. Ông lên án cuộc tấn công trắng trợn của Mỹ và Israel
nhắm vào Iran. Trong khi đó, tại thủ đô Bagdad, vài trăm người Irak ủng
hộ chế độ Iran, đã cố gắng xông vào khu nhà ngoại giao của Mỹ ở Bagdad,
bất chấp sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh. Họ đòi « lực lượng
Mỹ chiếm đóng Irak » phải rút về nước.
(Le Figao) - Ấn Độ khánh thành nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn đầu tiên. Lễ
khánh thành với sự tham dự của thủ tướng diễn ra ngày 28/02/2026. Đây
là nhà máy lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói thiết bị bán dẫn của tập đoàn
Micron Technology của Mỹ tại bang Gujarat, quê hương của thủ tướng Ấn
Độ. Đây là một bước quan trọng trong nỗ lực của New Delhi nhằm giảm lệ
thuộc vào các nhà sản xuất chip của nước ngoài và giành lấy vị thế trong
một lĩnh vực hiện đang do Trung Quốc thống trị.
(AFP) - 2 tàu chở tổng cộng 1.200 tấn hàng cứu trợ nhân đạo của Mêhicô cập cảng Cuba hôm 28/02/2026. Đây
là chuyến hàng cứu trợ thứ 2 của Mêhicô trong vòng 1 tháng qua dành cho
La Habana, gồm khoảng 814 tấn sữa, thịt, bánh quy, đậu, gạo và các sản
phẩm vệ sinh. Trong số đó, 23 tấn thực phẩm là do thường dân Mêhicô
quyên tặng cho láng giềng. Điều phối viên của Liên Hiệp Quốc về Cuba,
Francisco Pichón, cảnh báo khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng thêm mỗi
ngày ở quốc gia châu Mỹ này và đây không còn là « tình trạng thiếu hụt
tạm thời ».
(The Strait Times) - Chuyến công du Trung Quốc của tổng thống Mỹ có thể bị hủy. Nhiều
chuyên gia được nhật báo Singapore The Strait Times trích dẫn ngày
01/03/2026, đánh giá loạt oanh kích của Mỹ và Israel nhắm vào Iran sẽ
làm gia tăng sự cạnh tranh giữa hai cường quốc trong khi Teheran có thỏa
thuận đối tác toàn diện 25 năm với Bắc Kinh. Nhà Trắng chưa cung cấp
thông tin về chuyến công du quan trọng, dự kiến bắt đầu vào ngày 31/03.
************
Tân lãnh tụ tối cao Iran sẽ lộ diện trong 1-2 ngày tới
Hoài Linh
2–3 minutes
Cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: WANA
Thông
tin trên được tiết lộ sau khi Iran công bố ban lãnh đạo đất nước lâm
thời. Ông Araghchi nói hội đồng lâm thời này "sẽ điều hành đất nước cho
đến khi một lãnh đạo mới được bầu chọn".
Nhà ngoại giao hàng đầu
Iran cho biết thêm, con đường của cố Lãnh tụ tối cao Khamenei sẽ được
tiếp tục và các cuộc tấn công trả đũa của Tehran là "hành động tự vệ và
trả đũa sự xâm lược của Mỹ đối với chúng tôi".
Báo The Guardian
dẫn lại thông tin do hãng thông tấn ISNA đăng tải cho hay, Iran đã chọn
hội đồng lãnh đạo lâm thời gồm 3 người là Tổng thống Iran Masoud
Pezeshkian, Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei và giáo sĩ Alireza
Arafi.
Khi trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định, mọi việc đều ổn thỏa và các thủ tục hiến pháp đang được tiến hành.
Lãnh
tụ tối cao Iran Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và
Israel hôm 28/2. Theo luật Iran, một hội đồng gồm 88 giáo sĩ, gọi là Hội
đồng Chuyên gia sẽ lựa chọn nhà lãnh đạo tối cao của nước này. Đây là
nhiệm vụ mà hội đồng giáo sĩ Iran mới chỉ thực hiện một lần kể từ khi
nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập vào năm 1979, khi ông
Khamenei được lựa chọn kế nhiệm ông Ruhollah Khomeini.
Hiện có 5
người được coi là ứng viên cho vị trí lãnh tụ tối cao Iran, gồm Hashem
Hosseini Bushehri, Hassan Khomeini, Mohammad Mehdi Mirbagheri, Alireza
Araf và Mojtaba Khamenei.
**************
Ông Trump sẵn sàng đối thoại với các lãnh đạo mới của Iran
Tổng
thống Trump cho biết đã chấp nhận đề nghị đối thoại từ các lãnh đạo mới
ở Iran, nhưng không nêu cụ thể quan chức và thời điểm.
IDF
thông báo điều động thêm 100.000 quân dự bị, cho biết sẽ chuẩn bị và
cung cấp cho họ tất cả thiết bị, phương tiện cần thiết để hoạt động
trong điều kiện tốt nhất. Con số này được cho là bổ sung vào 50.000 quân
dự bị đang làm nhiệm vụ.
Lực lượng bộ binh đã được tăng cường tại
biên giới của Israel với Syria, Lebanon, Dải Gaza và ở Bờ Tây. Bộ Tư
lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã huy động 20.000 quân dự bị, chủ yếu cho
hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Không quân, hải quân và tình báo cũng sẽ
được tăng cường nhân sự.
Quân nhân dự bị của IDF được triển khai ở phía bắc Dải Gaza trong ảnh công bố hôm 17/1. Ảnh: IDF
"Họ
muốn đối thoại và tôi đã đồng ý. Tôi sẽ trao đổi với họ. Lẽ ra họ nên
làm điều đó sớm hơn, chấp nhận những gì thực tế và dễ thực hiện ngay từ
đầu. Họ đã chờ đợi quá lâu", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn
được tạp chí Atlantic công bố hôm nay, đề cập tới bộ máy lãnh đạo mới của Iran.
Trả lời câu hỏi khi nào các cuộc đàm phán như vậy có thể diễn ra, ông Trump cho hay "tôi không thể nói cho mọi người biết".
"Một
số người mà chúng tôi từng đối thoại đã ra đi, bởi đó là một đòn giáng
mạnh", ông Trump cho hay, dường như nhắc đến cuộc tấn công khiến Lãnh tụ
Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
"Tôi
đã chỉ thị tiếp tục chiến dịch. Lực lượng của chúng ta đang tấn công
vào trung tâm Tehran với sức mạnh khủng khiếp và điều này sẽ leo thang
trong những ngày tới", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu hôm
nay.
Ông khẳng định quân đội Israel đã huy động "toàn bộ sức
mạnh" trong chiến dịch nhằm vào Iran để "đảm bảo sự tồn vong và tương
lai của chúng ta".
"Không
ai có thể tin nổi mức độ thành công mà chúng ta đang đạt được. 48 lãnh
đạo đã bị hạ sát chỉ trong một đợt. Mọi việc đang tiến triển rất nhanh",
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay.
Tiêm kích F/A-18E cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngày 28/2. Ảnh: AFP
Nghị sĩ Mark Warner, thành viên đảng Dân chủ thuộc Uỷ ban Tình báo Thượng viện Mỹ, hôm nay nói với CNN
rằng ông chưa thấy bằng chứng nào cho thấy Iran sắp tiến hành cuộc tấn
công phủ đầu nhằm vào Mỹ. Bình luận này bác bỏ tuyên bố từ một số quan
chức chính quyền Mỹ rằng nguy cơ đó đã ảnh hưởng tới quyết định hành
động của Tổng thống Donald Trump.
Nghị sĩ Warner cho rằng Mỹ lẽ ra
đã có cơ sở chính đáng hơn để tiến hành "đòn tấn công mang tính chiến
lược" vào tháng 1, sau khi chính quyền Iran trấn áp biểu tình. Ông cũng
cảnh báo rằng chiến dịch quân sự của Washington có thể khiến Tehran đẩy
nhanh con đường phát triển vũ khí hạt nhân.
Truyền
thông Iran đưa tin 43 thành viên lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong
một cuộc tấn công nhằm vào trụ sở trung đoàn biên phòng tại thành phố
miền tây Mehran, gần biên giới Iraq.
"Cuộc tấn công này, kèm với
hoạt động ném bom, đáng tiếc đã khiến 43 nhân viên an ninh, phần lớn là
lính biên phòng, thiệt mạng. Một số tòa nhà lân cận cũng bị hư hại
nghiêm trọng. Theo đánh giá ban đầu, hành động thù địch này do các đặc
vụ của Mỹ và Israel gây ra", hãng thông tấn Mehr cho biết.
"Không quân Israel đã bắt đầu đợt tấn công mới vào trung tâm Tehran", IDF thông báo.
Một
quan chức Mỹ nói rằng vụ tấn công tên lửa của Iran nhằm vào tàu sân bay
USS Abraham Lincoln không gây ảnh hưởng và chiến hạm này vẫn tiếp tục
hoạt động. "Tên lửa không trúng tàu và không gây ra thiệt hại nào",
người này cho hay.
Lầu Năm Góc sau đó nói rằng "các tên lửa thậm chí không đến gần" tàu sân bay Mỹ.
Bộ
Quốc phòng Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết hai UAV
Iran đã lao xuống một nhà kho tại căn cứ hải quân Al Salam ở thủ đô Abu
Dhabi. Vụ tấn công gây hỏa hoạn trong hai container chứa vật liệu thông
thường, không có thương vong.
CENTCOM
cho biết các lực lượng Mỹ đã đánh chìm một tàu hộ tống lớp Jamaran của
hải quân Iran tại cảng Chabahar. "Như Tổng thống Mỹ đã nói, các thành
viên lực lượng vũ trang Iran, IRGC và cảnh sát phải hạ vũ khí. Hãy đầu
hàng đi", CENTCOM cho hay trong bài đăng trên mạng xã hội X.
************
Israel thả 2.000 quả bom xuống Iran, Mỹ cho máy bay tàng hình B-2 tham chiến
BÌNH AN, THANH BÌNH
5–7 minutes
Lực
lượng ứng phó khẩn cấp Israel kiểm tra và tìm kiếm trong đống đổ nát
tại hiện trường một vụ tấn công bằng tên lửa gần thành phố Bet Shemesh
(Israel), cách Jerusalem khoảng 30 km về phía tây, ngày 1-3 trong bối
cảnh Iran tiếp tục tấn công trả đũa - Ảnh: AFP
Quân đội Israel công bố video tấn công hệ thống phòng không ở Tehran
Quân
đội Israel cho biết họ đang thực hiện các cuộc tấn công mới tại thủ đô
Tehran của Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã công bố đoạn video
mà họ cho biết là ghi lại các cuộc không kích nhằm vào các hệ thống
phòng không ở Tehran.
Đài truyền hình quốc gia Iran thông tin họ
cũng bị nhắm tới trong các cuộc tấn công, sau khi một loạt vụ nổ mạnh
làm rung chuyển Tehran. "Đội kỹ thuật đang đánh giá thiệt hại" - họ
thông tin.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cũng phát hiện
đợt phóng tên lửa đạn đạo mới từ Iran. Tiếng còi báo động vang lên ở
miền bắc Israel. Quân đội Israel đang nỗ lực đánh chặn tên lửa.
UAE rút đại sứ, đóng cửa đại sứ quán ở Iran
Bộ
Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông báo đóng
cửa đại sứ quán nước này tại Tehran và rút đại sứ khỏi Iran, sau các
cuộc tấn công của Iran vào quốc gia vùng Vịnh.
Trong diễn biến
khác, Bộ Quốc phòng Anh cho biết một máy bay chiến đấu Typhoon của Không
quân Hoàng gia Anh hoạt động từ Qatar đã bắn hạ một chiếc máy bay không
người lái của Iran đang hướng về lãnh thổ Qatar.
Iran khẳng định "không có giới hạn" đối với quyền tự vệ của mình
Ngoại
trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald
Trump về việc Tehran không được trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và
Israel. Nhà ngoại giao Iran tuyên bố sẽ "không có giới hạn" đối với
quyền tự vệ của nước này.
"Không ai có thể nói với chúng tôi rằng
các bạn không có bất kỳ quyền tự vệ nào. Chúng tôi đang tự vệ bằng mọi
giá cần thiết và chúng tôi thấy không có giới hạn nào trong việc bảo vệ
người dân của mình" - ông Araghchi nói với Đài ABC News.
Ông nhấn
mạnh: "Những gì Mỹ đang làm là hành động gây hấn. Những gì chúng tôi
đang làm là hành động tự vệ. Có sự khác biệt lớn giữa hai điều đó".
Ông Trump tuyên bố Mỹ đánh chìm 9 tàu hải quân Iran
Sáng
2-3 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên nền tảng
Truth Social: "Tôi vừa được thông báo rằng chúng tôi (Mỹ) đã phá hủy và
đánh chìm 9 tàu hải quân Iran, trong đó có một số tàu tương đối lớn và
quan trọng.
Chúng tôi đang tiếp tục truy đuổi những chiếc còn
lại. Chúng cũng sẽ sớm nằm dưới đáy biển! Trong một cuộc tấn công khác,
chúng tôi đã phá hủy phần lớn trụ sở hải quân của họ. Ngoài ra, hải quân
của họ đang hoạt động rất tốt!".
Iran tuyên bố đã tấn công các tàu chở dầu của Mỹ và Anh
Theo Đài Al Jazeera
của Qatar, trong một tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo
Iran (IRGC) cho biết 3 tàu chở dầu của Mỹ và Anh đã bị trúng tên lửa tại
vùng Vịnh và eo biển Hormuz.
Họ nói rằng các tàu chở dầu đã bốc cháy sau các cuộc tấn công của mình. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận độc lập
Mỹ xác nhận dùng máy bay ném bom tàng hình B-2 để tấn công Iran
Quân
đội Mỹ vừa chính thức xác nhận đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2
để tấn công các cơ sở tên lửa đạn đạo dưới lòng đất của Iran.
"Đêm
qua, các máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ, được trang bị bom nặng
2.000 pound (hơn 900kg), đã tấn công các cơ sở tên lửa đạn đạo kiên cố
của Iran. Không quốc gia nào nên nghi ngờ quyết tâm của Mỹ" - Bộ Tư lệnh
Trung tâm Mỹ cho biết trên nền tảng X ngày 1-3.
Tuyên bố được đưa
ra sau khi các nhà phân tích theo dõi dữ liệu bay nguồn mở phát hiện
rằng máy bay B-2 đã được sử dụng trong các cuộc không kích gần đây nhằm
vào Iran. Trước đó, loại máy bay này cũng được dùng trong các cuộc tấn
công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.
Quân đội Israel: Tiêm kích thả hơn 2.000 quả bom xuống Iran trong hơn 30 giờ
Theo báo Times of Israel,
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết kể từ khi xung đột với Iran
bùng phát hôm 28-2, các tiêm kích của Không quân Israel (IAF) đã thả hơn
2.000 quả bom trong hàng trăm đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu liên
quan chính quyền Iran và các cơ sở quân sự.
Con số này - chỉ trong
30 giờ đầu tiên của cuộc chiến - tương đương khoảng một nửa tổng số bom
mà Không quân Israel đã sử dụng trong toàn bộ cuộc chiến kéo dài 12
ngày với Iran hồi tháng 6-2025.
"Trong những giờ gần đây, máy bay
không quân đã hoạt động với ưu thế trên không trên bầu trời Tehran, tấn
công và phá hủy nhiều mục tiêu" - IDF thông tin thêm.
Quân đội
Israel cũng thông báo họ sẽ huy động gần 100.000 quân dự bị như một phần
trong chiến dịch chống lại "kẻ thù không đội trời chung" của nước này
là Iran.
**********
Iran tấn công tàu sân bay Mỹ, vừa xuyên thủng 'vòm sắt' khiến 10 người Israel thiệt mạng
NGỌC ĐỨC, HÀ ĐÀO
18–22 minutes
Khói bốc lên tại thủ đô Tehran trong ngày 1-3 - Ảnh: AFP
Iran nói Mỹ thương vong đến 560 người
Tối
1-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran thông báo đã
hoàn tất đợt tấn công thứ 7 và 8 trong chiến dịch "Lời hứa chân thật 4"
nhằm vào Mỹ và Israel, sử dụng loạt tên lửa và drone quy mô lớn.
IRGC
khẳng định căn cứ Hải quân Mỹ Ali Al-Salem tại Kuwait đã "hoàn toàn
ngừng hoạt động", đồng thời 3 cơ sở hạ tầng hàng hải thuộc căn cứ Mỹ
Mohammad Al-Ahmad (Kuwait) cũng bị phá hủy.
Cũng theo IRGC, căn cứ
hải quân Mỹ tại cảng Salman (Bahrain) bị 4 drone tấn công, gây thiệt
hại nghiêm trọng cho các trung tâm chỉ huy và hậu cần. Doanh trại của
lính Mỹ tại Bahrain hứng chịu 2 quả tên lửa đạn đạo, trong khi các căn
cứ Mỹ khác trong khu vực bị tấn công liên tục.
IRGC cho biết tổng thương vong phía Mỹ tính đến hiện tại đã lên đến 560 người.
Trên
biển, IRGC nói 3 tàu chở dầu Mỹ và Anh tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz
trúng tên lửa, bốc cháy. Lực lượng này mô tả còi xe cứu thương vang dồn
dập tại các căn cứ Mỹ và Israel, cho thấy binh lính Mỹ và người định cư
Israel rơi vào "khủng hoảng tâm lý", đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục gia
tăng áp lực, khẳng định các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV vẫn đang
diễn ra trên diện rộng.
Hiện phía Mỹ và Israel chưa phản hồi những tuyên bố trên của Iran.
Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tấn công Iran mạnh hơn, dữ dội hơn
Tối
1-3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tung thông điệp video quay tại
nóc trụ sở quân sự Kirya ở Tel Aviv. Trong đó, ông cho biết lực lượng
Israel đang tấn công "vào trung tâm Tehran" với cường độ ngày càng tăng
và các chiến dịch sẽ leo thang hơn nữa trong những ngày tới.
Thủ
tướng Israel cũng thông tin ông vừa họp với Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng
tham mưu trưởng và Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad, đồng thời chỉ thị
tiếp tục chiến dịch đánh Iran.
Ông tuyên bố Israel đang triển khai
"toàn bộ sức mạnh của IDF" để bảo vệ tương lai đất nước. Đồng thời thừa
nhận phía Israel có thương vong tại Tel Aviv và Beit Shemesh, gửi lời
chia buồn đến các gia đình nạn nhân và chúc những người bị thương sớm
bình phục.
Ông Netanyahu cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump và
quân đội Mỹ, nói rằng nỗ lực phối hợp cho phép Israel "giáng đòn mạnh
vào chế độ khủng bố".
3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng
Tối
1-3 (giờ Việt Nam), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết 3 quân
nhân Mỹ thiệt mạng, 5 người bị thương nặng trong chiến dịch "Epic Fury"
nhằm vào Iran; một số binh sĩ khác bị thương nhẹ và đang điều trị. Danh
tính các quân nhân tử trận sẽ được công bố sau 24 giờ.
CENTCOM
cũng thông báo đã đánh chìm một tàu hộ vệ lớp Jamaran của Iran tại cảng
Chah Bahar (Vịnh Oman), đồng thời kêu gọi lực lượng Iran, bao gồm Vệ
binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), hạ vũ khí và rời tàu.
Israel điều tra vụ đánh chặn tên lửa Iran thất bại ở Beit Shemesh
Quân
đội Israel (IDF) cho biết đang mở cuộc điều tra sâu hơn khi thất bại
trong việc đánh chặn một tên lửa đạn đạo của Iran, khiến quả đạn này rơi
xuống thành phố Beit Shemesh, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng
30 người bị thương.
Theo IDF, hệ thống cảnh báo sớm của Bộ Tư
lệnh Mặt trận nội địa đã hoạt động đúng quy trình. Cảnh báo ban đầu được
kích hoạt tại Beit Shemesh trước khi còi báo động vang lên trên thực
địa, và các còi báo động sau đó cũng đã được phát đi theo quy định.
Tuy
nhiên, quân đội thừa nhận việc không đánh chặn được tên lửa vẫn đang
được xem xét để làm rõ nguyên nhân. Vụ việc đặt ra câu hỏi về hiệu quả
của hệ thống phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo.
Hiện
trường vụ tấn công tên lửa của IRGC vào khu định cư Beit Shemesh ở
Israel khiến nhiều người bàng hoàng trước mức độ tàn phá nghiêm trọng.
Đến nay đã có ít nhất 10 người thiệt mạng, và con số thương vong được dự
báo sẽ còn tiếp tục tăng lên - Video: TASNIM NEWS
Iran sẽ có lãnh tụ tối cao mới trong 1 - 2 ngày nữa
Trả
lời Al Jazeera ngày 1-3, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết quy trình
chuyển giao quyền lực đã được kích hoạt sau khi lãnh tụ tối cao Ali
Khamenei qua đời. Ông cũng cho biết Hội đồng chuyên gia sẽ sớm bầu người
kế nhiệm, có thể trong "một hoặc hai ngày".
Ông Araghchi gọi vụ
sát hại ông Khamenei là hành động "chưa từng có, vi phạm luật pháp quốc
tế", cảnh báo căng thẳng sẽ leo thang và khẳng định Iran "không có giới
hạn trong việc tự vệ".
Ông cũng nói Tehran chỉ nhắm vào sự hiện diện quân sự Mỹ tại khu vực, không tấn công các nước láng giềng vùng Vịnh.
Ông Trump không định đưa quân đổ bộ Iran
Tối
1-3, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Tom Cotton cho biết Tổng
thống Trump không có kế hoạch triển khai chiến dịch trên bộ tại Iran.
Thay
vào đó, theo ông Cotton, Mỹ sẽ tiến hành "một chiến dịch hải quân và
không quân kéo dài" nhằm kiềm chế "tham vọng hạt nhân của Iran" và phá
hủy kho tên lửa của nước này.
Iran tấn công tàu sân bay Mỹ
Tối
1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4
tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân
Mỹ.
IRGC tuyên bố "những đòn tấn công mạnh mẽ của lực lượng vũ
trang nước Cộng hòa Hồi giáo Iran vào cỗ máy quân sự kiệt quệ của Mỹ đã
bước sang giai đoạn mới" và cảnh báo "cả trên bộ lẫn trên biển sẽ ngày
càng trở thành nấm mồ" của những lực lượng đối địch.
Tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Iran tuyên bố tiếp tục "giáng đòn mạnh mẽ vào kẻ thù"
Tối
1-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ra thông điệp video khẳng định
lực lượng vũ trang Iran sẽ tiếp tục tấn công và phá hủy các căn cứ quân
sự của đối phương, đồng thời tuyên bố Iran sẽ đi theo con đường của lãnh
tụ tối cao Ali Khamenei.
Ông cho biết Hội đồng Lãnh đạo lâm thời
đã bắt đầu hoạt động, gồm ông Pezeshkian, Chánh án Gholam-Hossein
Mohseni-Eje'i và Giáo sĩ Alireza Arafi, điều hành đất nước cho đến khi
Hội đồng Chuyên gia bầu lãnh tụ tối cao mới.
Trong diễn biến khác,
Hãng tin ILNA đưa tin cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad thiệt mạng
trong các cuộc không kích tại Tehran. Ông từng giữ chức tổng thống giai
đoạn 2005-2013 và nổi tiếng với lập trường cứng rắn chống phương Tây và
Israel, từng nhiều lần kêu gọi "xóa sổ Israel khỏi bản đồ".
Iran
tung đoạn phim ghi lại khoảnh khắc một máy bay không người lái MQ-9 của
Mỹ bị hệ thống phòng không nước này bắn hạ - Video: FARS
Phòng không Israel để lọt tên lửa Iran, 10 người chết
Hãng
thông tấn Fars dẫn truyền hình Kênh 12 của Israel cho biết phòng không
nước này vừa để lọt một tên lửa tại thành phố Beit Shemesh, khiến 10
người thiệt mạng và 27 người bị thương, trong đó có 3 người đang trong
tình trạng nguy kịch.
Ngoài ra, thị trường thành phố này cũng cho biết 20 người vẫn đang mất tích.
3 người chết, 58 người bị thương ở UAE
Tại
UAE, Bộ Quốc phòng xác nhận máy bay không người lái của Iran vượt qua
hệ thống phòng không của họ khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 58 người
khác bị thương.
Theo bộ trên, tổng cộng Iran đã phóng 165 tên lửa
đạn đạo và 541 máy bay không người lái về phía UAE; trong số này, 152
tên lửa và 506 drone bị đánh chặn.
Iran tuyên bố "thánh chiến" chống Mỹ và Israel
Theo
Đài RT, ngày 1-3, Đại giáo chủ Iran Makarem Shirazi đã tuyên bố "thánh
chiến" (jihad) chống Mỹ và Israel sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali
Khamenei.
Ông Makarem Shirazi là một trong những đại giáo chủ cao
cấp nhất của dòng Hồi giáo Shia tại Iran. Ông hiện sống tại thành phố
thánh Qom. Dù không còn giữ chức vụ chính quyền, ông vẫn có ảnh hưởng
tôn giáo và chính trị rất lớn tại Iran.
Cùng lúc, Tổng thống Iran
Masoud Pezeshkian lên án vụ ám sát là "lời tuyên chiến chống lại người
Hồi giáo". Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Ali Larijani
cũng tuyên bố Tehran sẽ giáng đòn "chưa từng có" vào Mỹ và Israel.
Ngay
sau đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã
phát động giai đoạn 7 và 8 của Chiến dịch Lời hứa Thật (True Promise 4)
nhằm vào Israel và Mỹ. Lực lượng Hezbollah tại Lebanon cũng tuyên bố sẽ
tiếp tục chiến đấu chống Israel sau cái chết của ông Khamenei.
Đại giáo chủ Makarem Shirazi - Ảnh: INDIA TODAY
Loạt vụ nổ mới tại UAE, Qatar và Bahrain
Theo
các phóng viên AFP, vào tối 1- 3 (giờ Việt Nam), nhiều vụ nổ mới được
ghi nhận tại Dubai, Abu Dhabi (UAE), Doha (Qatar) và Manama (Bahrain).
Ít nhất 8 người bị thương tại Qatar do các đợt tấn công trước đó của
Iran, theo Bộ Nội vụ Qatar.
Bên cạnh đó, Iran được cho là đã lần
đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm Fattah-2 trong các cuộc tấn công
nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Trung Đông.
Tại Israel, thông tin mới nhất cho hay đã có 4 người thiệt mạng do cuộc tấn công mới của Iran.
Cơ
quan khẩn cấp quốc gia Magen David Adom cho biết tên lửa Iran đã gây
nhiều thiệt hại về người tại miền Trung Israel, trong đó có một bé gái
đang trong tình trạng nguy kịch.
Quân đội Israel cũng tuyên bố đã
phá hủy phần lớn hệ thống phòng không ở miền tây và miền trung Iran,
tiêu diệt 40 chỉ huy Iran, đồng thời tấn công hai máy bay chiến đấu F-5
và F-4 tại sân bay Tabriz khi chúng đang chuẩn bị cất cánh.
Hiện Không quân Israel tiếp tục không kích các mục tiêu liên quan đến giới lãnh đạo tại Tehran.
Một
lá cờ đỏ, hay còn được biết đến là "cờ trả thù" được treo trên nóc
thánh đường Jamkaran ở thành phố Qom, Iran - Video: RIA NOVOSTI
Bộ trưởng Quốc Phòng Israel: Cái chết của ông Khamenei là bước ngoặt xung đột
Bộ
trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố cái chết Đại giáo chủ Ali
Khamenei là một "bước ngoặt" trong cuộc chiến mà Israel đang tiến hành
chống lại Iran.
"Ông ta (Khamenei) đã dẫn dắt chiến dịch hủy diệt
nhằm vào Israel, xây dựng toàn bộ 'trục ma quỷ' bao quanh chúng ta, và
ngay trong nội bộ Iran cũng theo đuổi lập trường không khoan nhượng
chống lại Israel", ông Katz nói.
Theo ông, "việc loại bỏ ông ta là
một bước ngoặt", nhấn mạnh rằng nhiều quan chức cấp cao và có ảnh hưởng
khác cũng đã bị tiêu diệt cùng với ông Khamenei.
Hezbollah tuyên bố sẽ đối đầu Mỹ - Israel
Lực
lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon tuyên bố sẽ đối đầu Mỹ và Israel
sau các cuộc không kích nhằm vào Iran. Thủ lĩnh Naim Qassem khẳng định
phong trào sẽ "thực hiện nghĩa vụ đối đầu hành động xâm lược" và không
rời bỏ "mặt trận danh dự và kháng chiến".
Tuy nhiên, đến nay
Hezbollah chưa có động thái quân sự cụ thể kể từ khi Mỹ và Israel tấn
công Iran hôm 28-2. Chiều 1-3, lực lượng này dự kiến tập hợp tại vùng
ngoại ô phía nam Beirut để bày tỏ ủng hộ Tehran, đồng thời kêu gọi tổ
chức lễ tưởng niệm lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.
Trung Quốc lên tiếng về cuộc tấn công Iran
Theo
Tân Hoa Xã, ngày 1-3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về tình hình Iran. Trong cuộc trao đổi,
ông Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan
hệ quốc tế.
Ông Vương mô tả các cuộc tấn công vào Iran và việc
sát hại Đại giáo chủ Ali Khamenei là "không thể chấp nhận được", đồng
thời cho rằng xung đột đã lan rộng khắp vùng Vịnh Ba Tư, đẩy Trung Đông
đến bờ vực nguy hiểm.
Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn
ngay lập tức, quay lại con đường ngoại giao và đàm phán, đồng thời phản
đối mọi hành động quân sự đơn phương không có sự cho phép của Liên hợp
quốc.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị
Bộ
Ngoại giao Trung Quốc cũng ra tuyên bố riêng "kiên quyết phản đối và
lên án mạnh mẽ" các cuộc tấn công, gọi đây là "vi phạm nghiêm trọng chủ
quyền và an ninh của Iran".
Trong khi đó, Tổng thư ký Hội đồng hợp
tác Vùng Vịnh (GCC) Jasem al-Budaiwi lên án cuộc tấn công của Iran nhằm
vào cảng Duqm ở Oman và cuộc tấn công nhắm vào một tàu chở dầu ngoài
khơi Oman, gọi đây là hành động "vi phạm nghiêm trọng và leo thang nguy
hiểm đe dọa an ninh khu vực".
Ông mô tả đây là "các hành động
khiêu khích không thể chấp nhận", làm "suy yếu sự ổn định" ở Vùng Vịnh,
đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải kiềm chế và tôn trọng luật pháp
quốc tế.
Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh châu
Âu (EU) Kaja Kallas cũng khẳng định việc Đại giáo chủ Khamenei qua đời
sẽ là "thời khắc định hình lịch sử Iran".
Bà cho biết đang phối
hợp với các đối tác trong khu vực hướng tới "giảm leo thang thực chất".
Đại diện EU cho rằng dù phía trước còn nhiều bất định, những diễn biến
mới đã mở ra con đường đến "một Iran khác, nơi người dân có thể có nhiều
tự do hơn để định hình tương lai của mình".
Drone Iran đến Jerusalem, tiếp cận Đại sứ quán Israel ở UAE
Theo
báo New York Times, lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, còi báo động
cảnh báo máy bay không người lái (drone) đã vang lên tại Jerusalem -
thủ đô tự xưng của Israel.
Theo các chuyên gia, máy bay không
người lái khó bị phát hiện hơn so với tên lửa thông thường và đôi khi có
khả năng luồn lách qua hệ thống phòng không của Israel.
Trong khi
đó, tại Abu Dhabi (thủ đô Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE),
mảnh vỡ từ một drone bị đánh chặn đã rơi xuống mặt tiền tổ hợp Etihad
Towers - nơi đặt Đại sứ quán Israel ở nước này. Mảnh vỡ trên khiến một
phụ nữ và con nhỏ bị thương nhẹ, theo thông báo của Văn phòng Truyền
thông Abu Dhabi.
Trong khi đó, hệ thống phòng không Mỹ cũng đã vừa bắn hạ một drone gần căn cứ quân sự tại sân bay quốc tế Erbil, Iraq.
Bahrain,
nơi đặt một căn cứ hải quân lớn của Mỹ tại Trung Đông, cũng cho biết đã
đánh chặn đợt tên lửa đạn đạo và drone của Iran nhắm vào nước này.
Trước đó trong ngày, Bahrain thông báo đã bắn hạ 45 tên lửa và 9 drone.
Tuy
nhiên, một đoạn video đã được tờ New York Times xác minh cho thấy một
quả đạn lao trúng một tòa tháp dân cư, khiến cột khói và lửa bốc cao.
Dữ
liệu vận chuyển chỉ ra hàng trăm tàu thuyền đã bị mắc kẹt ở cả hai phía
của eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng nổ - Ảnh: REUTERS
OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu, tàu qua Eo biển Hormuz bị tấn công
Báo
New York Times dẫn 4 nguồn thạo tin cho biết trước thềm cuộc họp của
OPEC+ vào ngày 1-3, 8 quốc gia thành viên khối này đã đạt được thỏa
thuận sơ bộ về việc nâng sản lượng khai thác dầu thêm 206.000 thùng/ngày
vào tháng 4.
Trong khi đó, Hãng thông tấn nhà nước Oman cho biết
một tàu chở dầu gần Eo biển Hormuz vừa bị tấn công, buộc toàn bộ 20
thuyền viên phải sơ tán, trong đó 4 người bị thương. Hiện chưa rõ con
tàu trên bị bên nào tấn công.
Chiếc tàu mang tên Skylight, từng
được sử dụng để vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ của Iran. Năm 2025, Văn
phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh
trừng phạt lên đơn vị quản lý con tàu này vì tiếp tay cho hoạt động xuất
khẩu dầu của Tehran.
Đồng thời, Cơ quan hoạt động thương mại Hàng
hải Anh (UKMTO) cũng phát đi cảnh báo về "hoạt động quân sự đáng kể"
tại vùng Vịnh Ả Rập, Vịnh Oman, Bắc Biển Ả Rập và Eo biển Hormuz. Theo
UKMTO, môi trường an ninh hàng hải trong khu vực đang "cực kỳ bất ổn".
Cơ
quan này cảnh báo nguy cơ cao xảy ra tính toán sai lầm hoặc nhầm lẫn
nhận dạng, đặc biệt khi tàu thuyền di chuyển gần các đơn vị quân sự và
cơ sở hạ tầng hàng hải nhạy cảm.
UKMTO cũng cho biết các thông tin
về việc đóng cửa Eo biển Hormuz đang lan truyền trên các nguồn mở và
qua kênh vô tuyến VHF, nhưng khẳng định chưa có lệnh đóng cửa chính thức
nào được thông báo đến ngành hàng hải qua các kênh an toàn hàng hải
được công nhận.
Các thông báo hạn chế qua VHF không có giá trị
pháp lý về việc đình chỉ quyền quá cảnh theo luật hàng hải quốc tế.
Ngoài Eo biển Hormuz, UKMTO cũng lưu ý tình hình căng thẳng vẫn ở mức
cao tại Eo biển Bab al-Mandab.
Tàu chở dầu Skylight bị tấn công gần eo biển Hormuz ngày 1-3. Hiện chưa rõ con tàu do bên nào tấn công - Video: X/@krassenstein
Iran tấn công 27 căn cứ quân sự của Mỹ
Ngày
1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tiến
hành tấn công 27 căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, trụ sở Lực lượng
Phòng vệ Israel (IDF) và một tổ hợp quốc phòng tại Tel Aviv.
Trong
tuyên bố đặc biệt được truyền hình Iran dẫn lại, IRGC khẳng định sẽ
không để còi báo động "im lặng" trên lãnh thổ Israel và tại các căn cứ
Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục thực hiện "những đòn tấn công mạnh mẽ
hơn" nhằm vào các mục tiêu của đối phương.
Tại Pakistan, theo
Hãng tin AP, tại thành phố Karachi (Pakistan) ngày 1-3, ít nhất 9 người
thiệt mạng và khoảng hơn 20 người bị thương do đụng độ dữ dội giữa cảnh
sát và lực lượng bán quân sự, sau khi hàng trăm người biểu tình tràn vào
Tổng lãnh sự quán Mỹ tại đây.
Làn sóng bạo lực bùng phát chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Israel phối hợp tấn công Iran,
khiến Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Theo cảnh sát và các
quan chức bệnh viện tại Karachi, ít nhất 25 người bị thương trong các vụ
xung đột, một số trong tình trạng nguy kịch.
Chia sẻ trên mạng xã
hội X, Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan cho biết đang theo dõi sát các cuộc
biểu tình đang diễn ra tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Karachi và Lahore,
cũng như các lời kêu gọi biểu tình tiếp tại Đại sứ quán Mỹ ở Islamabad.
Cơ
quan này khuyến cáo công dân Mỹ đang có mặt tại Pakistan cập nhật tin
tức địa phương, cảnh giác với xung quanh, tránh xa các đám đông và đảm
bảo thông tin đăng ký đi lại với Chính phủ Mỹ luôn được cập nhật.
Trước tình hình căng thẳng leo thang, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã phải lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh.
Ông tuyên bố: "Sau khi Đại giáo chủ Khamenei tử vì đạo, mọi công dân Pakistan đều đồng cảm với nỗi đau của nhân dân Iran".
Ông
gọi đây là "ngày tang tóc của cộng đồng Hồi giáo (Ummah) cũng như nhân
dân hai nước Iran và Pakistan, nhưng đồng thời kêu gọi người dân không
tự ý hành động ngoài vòng pháp luật mà hãy bày tỏ sự phản đối một cách
ôn hòa.
***********
Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran: Dân Mỹ nghĩ gì?
Theo
thăm dò của Hãng tin Reuters/Ipsos, chỉ 1/4 người Mỹ ủng hộ các cuộc
tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, trong khi khoảng một nửa cho rằng ông
Trump có xu hướng dễ dàng dùng sức mạnh quân sự.
Tổng
thống Donald Trump rời sân khấu sau khi phát biểu tại Cảng Corpus
Christi ở thành phố Corpus Christi, bang Texas, Mỹ hôm 27-2 - Ảnh: AP
Trong
cuộc thăm dò mới nhất của Hãng tin Reuters/Ipsos kết thúc ngày 1-3,
khoảng 27% người Mỹ được hỏi cho biết họ ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ
nhằm vào Iran, 43% phản đối và 29% không chắc chắn.
Khoảng 9/10 người được hỏi nói rằng họ đã nghe ít nhất một chút thông tin về các cuộc tấn công bắt đầu từ sáng 28-2.
Cuộc
thăm dò cho thấy 56% người Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump - người
cũng đã ra lệnh tấn công tại Venezuela, Syria và Nigeria trong những
tháng gần đây - "quá sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để thúc đẩy lợi
ích của Mỹ".
Phần lớn những người theo Đảng Dân chủ (87%) có quan
điểm này. 23% những người theo Đảng Cộng hòa và 60% những người không
theo đảng phái nào cũng đánh giá tương tự.
Cuộc thăm dò được tiến
hành trong thời gian Mỹ và Israel đang tấn công Iran, và kết thúc khảo
sát trước khi quân đội Mỹ công bố những con số thương vong đầu tiên của
phía Mỹ trong chiến dịch.
Ba quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và năm
người khác bị thương nặng kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu, đẩy Trung
Đông vào một cuộc xung đột mới khó lường.
Mặc dù 55% người theo
Đảng Cộng hòa cho biết họ ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ và 13% phản
đối, cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy 42% người theo Đảng Cộng
hòa của ông Trump nói rằng họ sẽ ít có khả năng ủng hộ chiến dịch chống Iran nếu điều đó dẫn đến việc "binh sĩ Mỹ ở Trung Đông thiệt mạng hoặc bị thương".
Tỉ
lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm nhẹ xuống còn 39%, thấp hơn 1 điểm
phần trăm so với cuộc thăm dò Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 18 đến
23-2.
Các cuộc tấn công Iran bắt đầu ba ngày trước vòng sơ bộ đầu
tiên của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ - cuộc bầu cử sẽ quyết định
liệu Đảng Cộng hòa của ông Trump có duy trì thế đa số tại Quốc hội nước
này trong hai năm tới hay không.
Các cuộc thăm dò của
Reuters/Ipsos liên tục cho thấy mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ
trước thềm bầu cử là kinh tế, nhiều hơn hẳn so với các vấn đề đối ngoại.
Cuộc
thăm dò Reuters/Ipsos mới nhất được thực hiện trực tuyến với 1.282
người trưởng thành trên toàn nước Mỹ, với biên độ sai số là 3 điểm phần
trăm.
"Khẩu chiến" tại Liên hợp quốc
Sáng
1-3 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập
cuộc họp khẩn cấp về tình hình tại Iran. Tại đây, đại diện Iran và Mỹ đã
đối đầu trực diện và đấu khẩu gay gắt. Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani
nói về cuộc tấn công của Mỹ và Israel: “Đây không chỉ là hành động gây
hấn. Đó là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người”.
Trong
khi đó, Đại sứ Mỹ Mike Waltz nói rằng các hoạt động mang tính đe dọa
của Iran trực tiếp gây nguy hiểm cho lợi ích của Mỹ cũng như các đối tác
và đồng minh của Washington, đồng thời khẳng định hành động của Mỹ và
Israel phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.
(AFP) - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế - AIEA họp bất thường sau khi Iran bị oanh kích. Cuộc
họp diễn ra ngày 02/03/2026 theo yêu cầu của Nga. Trên mạng X, đại diện
thường trực của Matxcơva tại các tổ chức quốc tế Mikhail Ulyanov nhấn
mạnh « cộng đồng quốc tế [...] cần khẩn trương đưa ra đánh giá khách
quan và công bằng về các hành động vô trách nhiệm hiện nay chống lại
Iran, nhằm mục đích phá hoại hòa bình, ổn định và an ninh ở Trung Đông ».
(Reuters) - Bỉ bắt giữ một tàu dầu bị nghi là thuộc hạm đội tàu ma của Nga.Thông
báo của bộ trưởng Quốc Phòng, Theo Francken, được đưa ra hôm nay
01/03/2026, theo đó các lực lượng vũ trang Bỉ đã được sự trợ giúp của
Pháp. Về phía Paris, tổng thống Emmanuel Macron cũng xác nhận hải quân
Pháp tham gia vụ chặn bắt tàu Nga. Trên mạng X, ông Macron nhấn mạnh
châu Âu quyết tâm cắt đứt các nguồn tài chính chiến tranh của Nga. Tàu
dầu Ethera của Nga đã được đưa về cảng Zeebrugge của Bỉ. Theo một quan
chức Bỉ, con tàu này nằm trong dánh sách trừng phạt của Liên Âu.
(AFP) - Irak ban bố quốc tang 3 ngày, tưởng nhớ lãnh tụ tối cao nước láng giềng Iran. Thông
báo của phát ngôn viên chính phủ Irak, Bassem al-Awadi, được đưa ra hôm
nay 01/03/2026. Ông lên án cuộc tấn công trắng trợn của Mỹ và Israel
nhắm vào Iran. Trong khi đó, tại thủ đô Bagdad, vài trăm người Irak ủng
hộ chế độ Iran, đã cố gắng xông vào khu nhà ngoại giao của Mỹ ở Bagdad,
bất chấp sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh. Họ đòi « lực lượng
Mỹ chiếm đóng Irak » phải rút về nước.
(Le Figao) - Ấn Độ khánh thành nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn đầu tiên. Lễ
khánh thành với sự tham dự của thủ tướng diễn ra ngày 28/02/2026. Đây
là nhà máy lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói thiết bị bán dẫn của tập đoàn
Micron Technology của Mỹ tại bang Gujarat, quê hương của thủ tướng Ấn
Độ. Đây là một bước quan trọng trong nỗ lực của New Delhi nhằm giảm lệ
thuộc vào các nhà sản xuất chip của nước ngoài và giành lấy vị thế trong
một lĩnh vực hiện đang do Trung Quốc thống trị.
(AFP) - 2 tàu chở tổng cộng 1.200 tấn hàng cứu trợ nhân đạo của Mêhicô cập cảng Cuba hôm 28/02/2026. Đây
là chuyến hàng cứu trợ thứ 2 của Mêhicô trong vòng 1 tháng qua dành cho
La Habana, gồm khoảng 814 tấn sữa, thịt, bánh quy, đậu, gạo và các sản
phẩm vệ sinh. Trong số đó, 23 tấn thực phẩm là do thường dân Mêhicô
quyên tặng cho láng giềng. Điều phối viên của Liên Hiệp Quốc về Cuba,
Francisco Pichón, cảnh báo khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng thêm mỗi
ngày ở quốc gia châu Mỹ này và đây không còn là « tình trạng thiếu hụt
tạm thời ».
(The Strait Times) - Chuyến công du Trung Quốc của tổng thống Mỹ có thể bị hủy. Nhiều
chuyên gia được nhật báo Singapore The Strait Times trích dẫn ngày
01/03/2026, đánh giá loạt oanh kích của Mỹ và Israel nhắm vào Iran sẽ
làm gia tăng sự cạnh tranh giữa hai cường quốc trong khi Teheran có thỏa
thuận đối tác toàn diện 25 năm với Bắc Kinh. Nhà Trắng chưa cung cấp
thông tin về chuyến công du quan trọng, dự kiến bắt đầu vào ngày 31/03.
************
Tân lãnh tụ tối cao Iran sẽ lộ diện trong 1-2 ngày tới
Hoài Linh
2–3 minutes
Cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: WANA
Thông
tin trên được tiết lộ sau khi Iran công bố ban lãnh đạo đất nước lâm
thời. Ông Araghchi nói hội đồng lâm thời này "sẽ điều hành đất nước cho
đến khi một lãnh đạo mới được bầu chọn".
Nhà ngoại giao hàng đầu
Iran cho biết thêm, con đường của cố Lãnh tụ tối cao Khamenei sẽ được
tiếp tục và các cuộc tấn công trả đũa của Tehran là "hành động tự vệ và
trả đũa sự xâm lược của Mỹ đối với chúng tôi".
Báo The Guardian
dẫn lại thông tin do hãng thông tấn ISNA đăng tải cho hay, Iran đã chọn
hội đồng lãnh đạo lâm thời gồm 3 người là Tổng thống Iran Masoud
Pezeshkian, Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei và giáo sĩ Alireza
Arafi.
Khi trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định, mọi việc đều ổn thỏa và các thủ tục hiến pháp đang được tiến hành.
Lãnh
tụ tối cao Iran Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và
Israel hôm 28/2. Theo luật Iran, một hội đồng gồm 88 giáo sĩ, gọi là Hội
đồng Chuyên gia sẽ lựa chọn nhà lãnh đạo tối cao của nước này. Đây là
nhiệm vụ mà hội đồng giáo sĩ Iran mới chỉ thực hiện một lần kể từ khi
nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập vào năm 1979, khi ông
Khamenei được lựa chọn kế nhiệm ông Ruhollah Khomeini.
Hiện có 5
người được coi là ứng viên cho vị trí lãnh tụ tối cao Iran, gồm Hashem
Hosseini Bushehri, Hassan Khomeini, Mohammad Mehdi Mirbagheri, Alireza
Araf và Mojtaba Khamenei.
**************
Ông Trump sẵn sàng đối thoại với các lãnh đạo mới của Iran
Tổng
thống Trump cho biết đã chấp nhận đề nghị đối thoại từ các lãnh đạo mới
ở Iran, nhưng không nêu cụ thể quan chức và thời điểm.
IDF
thông báo điều động thêm 100.000 quân dự bị, cho biết sẽ chuẩn bị và
cung cấp cho họ tất cả thiết bị, phương tiện cần thiết để hoạt động
trong điều kiện tốt nhất. Con số này được cho là bổ sung vào 50.000 quân
dự bị đang làm nhiệm vụ.
Lực lượng bộ binh đã được tăng cường tại
biên giới của Israel với Syria, Lebanon, Dải Gaza và ở Bờ Tây. Bộ Tư
lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã huy động 20.000 quân dự bị, chủ yếu cho
hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Không quân, hải quân và tình báo cũng sẽ
được tăng cường nhân sự.
Quân nhân dự bị của IDF được triển khai ở phía bắc Dải Gaza trong ảnh công bố hôm 17/1. Ảnh: IDF
"Họ
muốn đối thoại và tôi đã đồng ý. Tôi sẽ trao đổi với họ. Lẽ ra họ nên
làm điều đó sớm hơn, chấp nhận những gì thực tế và dễ thực hiện ngay từ
đầu. Họ đã chờ đợi quá lâu", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn
được tạp chí Atlantic công bố hôm nay, đề cập tới bộ máy lãnh đạo mới của Iran.
Trả lời câu hỏi khi nào các cuộc đàm phán như vậy có thể diễn ra, ông Trump cho hay "tôi không thể nói cho mọi người biết".
"Một
số người mà chúng tôi từng đối thoại đã ra đi, bởi đó là một đòn giáng
mạnh", ông Trump cho hay, dường như nhắc đến cuộc tấn công khiến Lãnh tụ
Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
"Tôi
đã chỉ thị tiếp tục chiến dịch. Lực lượng của chúng ta đang tấn công
vào trung tâm Tehran với sức mạnh khủng khiếp và điều này sẽ leo thang
trong những ngày tới", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu hôm
nay.
Ông khẳng định quân đội Israel đã huy động "toàn bộ sức
mạnh" trong chiến dịch nhằm vào Iran để "đảm bảo sự tồn vong và tương
lai của chúng ta".
"Không
ai có thể tin nổi mức độ thành công mà chúng ta đang đạt được. 48 lãnh
đạo đã bị hạ sát chỉ trong một đợt. Mọi việc đang tiến triển rất nhanh",
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay.
Tiêm kích F/A-18E cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngày 28/2. Ảnh: AFP
Nghị sĩ Mark Warner, thành viên đảng Dân chủ thuộc Uỷ ban Tình báo Thượng viện Mỹ, hôm nay nói với CNN
rằng ông chưa thấy bằng chứng nào cho thấy Iran sắp tiến hành cuộc tấn
công phủ đầu nhằm vào Mỹ. Bình luận này bác bỏ tuyên bố từ một số quan
chức chính quyền Mỹ rằng nguy cơ đó đã ảnh hưởng tới quyết định hành
động của Tổng thống Donald Trump.
Nghị sĩ Warner cho rằng Mỹ lẽ ra
đã có cơ sở chính đáng hơn để tiến hành "đòn tấn công mang tính chiến
lược" vào tháng 1, sau khi chính quyền Iran trấn áp biểu tình. Ông cũng
cảnh báo rằng chiến dịch quân sự của Washington có thể khiến Tehran đẩy
nhanh con đường phát triển vũ khí hạt nhân.
Truyền
thông Iran đưa tin 43 thành viên lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong
một cuộc tấn công nhằm vào trụ sở trung đoàn biên phòng tại thành phố
miền tây Mehran, gần biên giới Iraq.
"Cuộc tấn công này, kèm với
hoạt động ném bom, đáng tiếc đã khiến 43 nhân viên an ninh, phần lớn là
lính biên phòng, thiệt mạng. Một số tòa nhà lân cận cũng bị hư hại
nghiêm trọng. Theo đánh giá ban đầu, hành động thù địch này do các đặc
vụ của Mỹ và Israel gây ra", hãng thông tấn Mehr cho biết.
"Không quân Israel đã bắt đầu đợt tấn công mới vào trung tâm Tehran", IDF thông báo.
Một
quan chức Mỹ nói rằng vụ tấn công tên lửa của Iran nhằm vào tàu sân bay
USS Abraham Lincoln không gây ảnh hưởng và chiến hạm này vẫn tiếp tục
hoạt động. "Tên lửa không trúng tàu và không gây ra thiệt hại nào",
người này cho hay.
Lầu Năm Góc sau đó nói rằng "các tên lửa thậm chí không đến gần" tàu sân bay Mỹ.
Bộ
Quốc phòng Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết hai UAV
Iran đã lao xuống một nhà kho tại căn cứ hải quân Al Salam ở thủ đô Abu
Dhabi. Vụ tấn công gây hỏa hoạn trong hai container chứa vật liệu thông
thường, không có thương vong.
CENTCOM
cho biết các lực lượng Mỹ đã đánh chìm một tàu hộ tống lớp Jamaran của
hải quân Iran tại cảng Chabahar. "Như Tổng thống Mỹ đã nói, các thành
viên lực lượng vũ trang Iran, IRGC và cảnh sát phải hạ vũ khí. Hãy đầu
hàng đi", CENTCOM cho hay trong bài đăng trên mạng xã hội X.
************
Israel thả 2.000 quả bom xuống Iran, Mỹ cho máy bay tàng hình B-2 tham chiến
BÌNH AN, THANH BÌNH
5–7 minutes
Lực
lượng ứng phó khẩn cấp Israel kiểm tra và tìm kiếm trong đống đổ nát
tại hiện trường một vụ tấn công bằng tên lửa gần thành phố Bet Shemesh
(Israel), cách Jerusalem khoảng 30 km về phía tây, ngày 1-3 trong bối
cảnh Iran tiếp tục tấn công trả đũa - Ảnh: AFP
Quân đội Israel công bố video tấn công hệ thống phòng không ở Tehran
Quân
đội Israel cho biết họ đang thực hiện các cuộc tấn công mới tại thủ đô
Tehran của Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã công bố đoạn video
mà họ cho biết là ghi lại các cuộc không kích nhằm vào các hệ thống
phòng không ở Tehran.
Đài truyền hình quốc gia Iran thông tin họ
cũng bị nhắm tới trong các cuộc tấn công, sau khi một loạt vụ nổ mạnh
làm rung chuyển Tehran. "Đội kỹ thuật đang đánh giá thiệt hại" - họ
thông tin.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cũng phát hiện
đợt phóng tên lửa đạn đạo mới từ Iran. Tiếng còi báo động vang lên ở
miền bắc Israel. Quân đội Israel đang nỗ lực đánh chặn tên lửa.
UAE rút đại sứ, đóng cửa đại sứ quán ở Iran
Bộ
Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông báo đóng
cửa đại sứ quán nước này tại Tehran và rút đại sứ khỏi Iran, sau các
cuộc tấn công của Iran vào quốc gia vùng Vịnh.
Trong diễn biến
khác, Bộ Quốc phòng Anh cho biết một máy bay chiến đấu Typhoon của Không
quân Hoàng gia Anh hoạt động từ Qatar đã bắn hạ một chiếc máy bay không
người lái của Iran đang hướng về lãnh thổ Qatar.
Iran khẳng định "không có giới hạn" đối với quyền tự vệ của mình
Ngoại
trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald
Trump về việc Tehran không được trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và
Israel. Nhà ngoại giao Iran tuyên bố sẽ "không có giới hạn" đối với
quyền tự vệ của nước này.
"Không ai có thể nói với chúng tôi rằng
các bạn không có bất kỳ quyền tự vệ nào. Chúng tôi đang tự vệ bằng mọi
giá cần thiết và chúng tôi thấy không có giới hạn nào trong việc bảo vệ
người dân của mình" - ông Araghchi nói với Đài ABC News.
Ông nhấn
mạnh: "Những gì Mỹ đang làm là hành động gây hấn. Những gì chúng tôi
đang làm là hành động tự vệ. Có sự khác biệt lớn giữa hai điều đó".
Ông Trump tuyên bố Mỹ đánh chìm 9 tàu hải quân Iran
Sáng
2-3 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên nền tảng
Truth Social: "Tôi vừa được thông báo rằng chúng tôi (Mỹ) đã phá hủy và
đánh chìm 9 tàu hải quân Iran, trong đó có một số tàu tương đối lớn và
quan trọng.
Chúng tôi đang tiếp tục truy đuổi những chiếc còn
lại. Chúng cũng sẽ sớm nằm dưới đáy biển! Trong một cuộc tấn công khác,
chúng tôi đã phá hủy phần lớn trụ sở hải quân của họ. Ngoài ra, hải quân
của họ đang hoạt động rất tốt!".
Iran tuyên bố đã tấn công các tàu chở dầu của Mỹ và Anh
Theo Đài Al Jazeera
của Qatar, trong một tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo
Iran (IRGC) cho biết 3 tàu chở dầu của Mỹ và Anh đã bị trúng tên lửa tại
vùng Vịnh và eo biển Hormuz.
Họ nói rằng các tàu chở dầu đã bốc cháy sau các cuộc tấn công của mình. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận độc lập
Mỹ xác nhận dùng máy bay ném bom tàng hình B-2 để tấn công Iran
Quân
đội Mỹ vừa chính thức xác nhận đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2
để tấn công các cơ sở tên lửa đạn đạo dưới lòng đất của Iran.
"Đêm
qua, các máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ, được trang bị bom nặng
2.000 pound (hơn 900kg), đã tấn công các cơ sở tên lửa đạn đạo kiên cố
của Iran. Không quốc gia nào nên nghi ngờ quyết tâm của Mỹ" - Bộ Tư lệnh
Trung tâm Mỹ cho biết trên nền tảng X ngày 1-3.
Tuyên bố được đưa
ra sau khi các nhà phân tích theo dõi dữ liệu bay nguồn mở phát hiện
rằng máy bay B-2 đã được sử dụng trong các cuộc không kích gần đây nhằm
vào Iran. Trước đó, loại máy bay này cũng được dùng trong các cuộc tấn
công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.
Quân đội Israel: Tiêm kích thả hơn 2.000 quả bom xuống Iran trong hơn 30 giờ
Theo báo Times of Israel,
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết kể từ khi xung đột với Iran
bùng phát hôm 28-2, các tiêm kích của Không quân Israel (IAF) đã thả hơn
2.000 quả bom trong hàng trăm đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu liên
quan chính quyền Iran và các cơ sở quân sự.
Con số này - chỉ trong
30 giờ đầu tiên của cuộc chiến - tương đương khoảng một nửa tổng số bom
mà Không quân Israel đã sử dụng trong toàn bộ cuộc chiến kéo dài 12
ngày với Iran hồi tháng 6-2025.
"Trong những giờ gần đây, máy bay
không quân đã hoạt động với ưu thế trên không trên bầu trời Tehran, tấn
công và phá hủy nhiều mục tiêu" - IDF thông tin thêm.
Quân đội
Israel cũng thông báo họ sẽ huy động gần 100.000 quân dự bị như một phần
trong chiến dịch chống lại "kẻ thù không đội trời chung" của nước này
là Iran.
**********
Iran tấn công tàu sân bay Mỹ, vừa xuyên thủng 'vòm sắt' khiến 10 người Israel thiệt mạng
NGỌC ĐỨC, HÀ ĐÀO
18–22 minutes
Khói bốc lên tại thủ đô Tehran trong ngày 1-3 - Ảnh: AFP
Iran nói Mỹ thương vong đến 560 người
Tối
1-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran thông báo đã
hoàn tất đợt tấn công thứ 7 và 8 trong chiến dịch "Lời hứa chân thật 4"
nhằm vào Mỹ và Israel, sử dụng loạt tên lửa và drone quy mô lớn.
IRGC
khẳng định căn cứ Hải quân Mỹ Ali Al-Salem tại Kuwait đã "hoàn toàn
ngừng hoạt động", đồng thời 3 cơ sở hạ tầng hàng hải thuộc căn cứ Mỹ
Mohammad Al-Ahmad (Kuwait) cũng bị phá hủy.
Cũng theo IRGC, căn cứ
hải quân Mỹ tại cảng Salman (Bahrain) bị 4 drone tấn công, gây thiệt
hại nghiêm trọng cho các trung tâm chỉ huy và hậu cần. Doanh trại của
lính Mỹ tại Bahrain hứng chịu 2 quả tên lửa đạn đạo, trong khi các căn
cứ Mỹ khác trong khu vực bị tấn công liên tục.
IRGC cho biết tổng thương vong phía Mỹ tính đến hiện tại đã lên đến 560 người.
Trên
biển, IRGC nói 3 tàu chở dầu Mỹ và Anh tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz
trúng tên lửa, bốc cháy. Lực lượng này mô tả còi xe cứu thương vang dồn
dập tại các căn cứ Mỹ và Israel, cho thấy binh lính Mỹ và người định cư
Israel rơi vào "khủng hoảng tâm lý", đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục gia
tăng áp lực, khẳng định các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV vẫn đang
diễn ra trên diện rộng.
Hiện phía Mỹ và Israel chưa phản hồi những tuyên bố trên của Iran.
Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tấn công Iran mạnh hơn, dữ dội hơn
Tối
1-3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tung thông điệp video quay tại
nóc trụ sở quân sự Kirya ở Tel Aviv. Trong đó, ông cho biết lực lượng
Israel đang tấn công "vào trung tâm Tehran" với cường độ ngày càng tăng
và các chiến dịch sẽ leo thang hơn nữa trong những ngày tới.
Thủ
tướng Israel cũng thông tin ông vừa họp với Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng
tham mưu trưởng và Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad, đồng thời chỉ thị
tiếp tục chiến dịch đánh Iran.
Ông tuyên bố Israel đang triển khai
"toàn bộ sức mạnh của IDF" để bảo vệ tương lai đất nước. Đồng thời thừa
nhận phía Israel có thương vong tại Tel Aviv và Beit Shemesh, gửi lời
chia buồn đến các gia đình nạn nhân và chúc những người bị thương sớm
bình phục.
Ông Netanyahu cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump và
quân đội Mỹ, nói rằng nỗ lực phối hợp cho phép Israel "giáng đòn mạnh
vào chế độ khủng bố".
3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng
Tối
1-3 (giờ Việt Nam), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết 3 quân
nhân Mỹ thiệt mạng, 5 người bị thương nặng trong chiến dịch "Epic Fury"
nhằm vào Iran; một số binh sĩ khác bị thương nhẹ và đang điều trị. Danh
tính các quân nhân tử trận sẽ được công bố sau 24 giờ.
CENTCOM
cũng thông báo đã đánh chìm một tàu hộ vệ lớp Jamaran của Iran tại cảng
Chah Bahar (Vịnh Oman), đồng thời kêu gọi lực lượng Iran, bao gồm Vệ
binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), hạ vũ khí và rời tàu.
Israel điều tra vụ đánh chặn tên lửa Iran thất bại ở Beit Shemesh
Quân
đội Israel (IDF) cho biết đang mở cuộc điều tra sâu hơn khi thất bại
trong việc đánh chặn một tên lửa đạn đạo của Iran, khiến quả đạn này rơi
xuống thành phố Beit Shemesh, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng
30 người bị thương.
Theo IDF, hệ thống cảnh báo sớm của Bộ Tư
lệnh Mặt trận nội địa đã hoạt động đúng quy trình. Cảnh báo ban đầu được
kích hoạt tại Beit Shemesh trước khi còi báo động vang lên trên thực
địa, và các còi báo động sau đó cũng đã được phát đi theo quy định.
Tuy
nhiên, quân đội thừa nhận việc không đánh chặn được tên lửa vẫn đang
được xem xét để làm rõ nguyên nhân. Vụ việc đặt ra câu hỏi về hiệu quả
của hệ thống phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo.
Hiện
trường vụ tấn công tên lửa của IRGC vào khu định cư Beit Shemesh ở
Israel khiến nhiều người bàng hoàng trước mức độ tàn phá nghiêm trọng.
Đến nay đã có ít nhất 10 người thiệt mạng, và con số thương vong được dự
báo sẽ còn tiếp tục tăng lên - Video: TASNIM NEWS
Iran sẽ có lãnh tụ tối cao mới trong 1 - 2 ngày nữa
Trả
lời Al Jazeera ngày 1-3, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết quy trình
chuyển giao quyền lực đã được kích hoạt sau khi lãnh tụ tối cao Ali
Khamenei qua đời. Ông cũng cho biết Hội đồng chuyên gia sẽ sớm bầu người
kế nhiệm, có thể trong "một hoặc hai ngày".
Ông Araghchi gọi vụ
sát hại ông Khamenei là hành động "chưa từng có, vi phạm luật pháp quốc
tế", cảnh báo căng thẳng sẽ leo thang và khẳng định Iran "không có giới
hạn trong việc tự vệ".
Ông cũng nói Tehran chỉ nhắm vào sự hiện diện quân sự Mỹ tại khu vực, không tấn công các nước láng giềng vùng Vịnh.
Ông Trump không định đưa quân đổ bộ Iran
Tối
1-3, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Tom Cotton cho biết Tổng
thống Trump không có kế hoạch triển khai chiến dịch trên bộ tại Iran.
Thay
vào đó, theo ông Cotton, Mỹ sẽ tiến hành "một chiến dịch hải quân và
không quân kéo dài" nhằm kiềm chế "tham vọng hạt nhân của Iran" và phá
hủy kho tên lửa của nước này.
Iran tấn công tàu sân bay Mỹ
Tối
1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4
tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân
Mỹ.
IRGC tuyên bố "những đòn tấn công mạnh mẽ của lực lượng vũ
trang nước Cộng hòa Hồi giáo Iran vào cỗ máy quân sự kiệt quệ của Mỹ đã
bước sang giai đoạn mới" và cảnh báo "cả trên bộ lẫn trên biển sẽ ngày
càng trở thành nấm mồ" của những lực lượng đối địch.
Tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Iran tuyên bố tiếp tục "giáng đòn mạnh mẽ vào kẻ thù"
Tối
1-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ra thông điệp video khẳng định
lực lượng vũ trang Iran sẽ tiếp tục tấn công và phá hủy các căn cứ quân
sự của đối phương, đồng thời tuyên bố Iran sẽ đi theo con đường của lãnh
tụ tối cao Ali Khamenei.
Ông cho biết Hội đồng Lãnh đạo lâm thời
đã bắt đầu hoạt động, gồm ông Pezeshkian, Chánh án Gholam-Hossein
Mohseni-Eje'i và Giáo sĩ Alireza Arafi, điều hành đất nước cho đến khi
Hội đồng Chuyên gia bầu lãnh tụ tối cao mới.
Trong diễn biến khác,
Hãng tin ILNA đưa tin cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad thiệt mạng
trong các cuộc không kích tại Tehran. Ông từng giữ chức tổng thống giai
đoạn 2005-2013 và nổi tiếng với lập trường cứng rắn chống phương Tây và
Israel, từng nhiều lần kêu gọi "xóa sổ Israel khỏi bản đồ".
Iran
tung đoạn phim ghi lại khoảnh khắc một máy bay không người lái MQ-9 của
Mỹ bị hệ thống phòng không nước này bắn hạ - Video: FARS
Phòng không Israel để lọt tên lửa Iran, 10 người chết
Hãng
thông tấn Fars dẫn truyền hình Kênh 12 của Israel cho biết phòng không
nước này vừa để lọt một tên lửa tại thành phố Beit Shemesh, khiến 10
người thiệt mạng và 27 người bị thương, trong đó có 3 người đang trong
tình trạng nguy kịch.
Ngoài ra, thị trường thành phố này cũng cho biết 20 người vẫn đang mất tích.
3 người chết, 58 người bị thương ở UAE
Tại
UAE, Bộ Quốc phòng xác nhận máy bay không người lái của Iran vượt qua
hệ thống phòng không của họ khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 58 người
khác bị thương.
Theo bộ trên, tổng cộng Iran đã phóng 165 tên lửa
đạn đạo và 541 máy bay không người lái về phía UAE; trong số này, 152
tên lửa và 506 drone bị đánh chặn.
Iran tuyên bố "thánh chiến" chống Mỹ và Israel
Theo
Đài RT, ngày 1-3, Đại giáo chủ Iran Makarem Shirazi đã tuyên bố "thánh
chiến" (jihad) chống Mỹ và Israel sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali
Khamenei.
Ông Makarem Shirazi là một trong những đại giáo chủ cao
cấp nhất của dòng Hồi giáo Shia tại Iran. Ông hiện sống tại thành phố
thánh Qom. Dù không còn giữ chức vụ chính quyền, ông vẫn có ảnh hưởng
tôn giáo và chính trị rất lớn tại Iran.
Cùng lúc, Tổng thống Iran
Masoud Pezeshkian lên án vụ ám sát là "lời tuyên chiến chống lại người
Hồi giáo". Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Ali Larijani
cũng tuyên bố Tehran sẽ giáng đòn "chưa từng có" vào Mỹ và Israel.
Ngay
sau đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã
phát động giai đoạn 7 và 8 của Chiến dịch Lời hứa Thật (True Promise 4)
nhằm vào Israel và Mỹ. Lực lượng Hezbollah tại Lebanon cũng tuyên bố sẽ
tiếp tục chiến đấu chống Israel sau cái chết của ông Khamenei.
Đại giáo chủ Makarem Shirazi - Ảnh: INDIA TODAY
Loạt vụ nổ mới tại UAE, Qatar và Bahrain
Theo
các phóng viên AFP, vào tối 1- 3 (giờ Việt Nam), nhiều vụ nổ mới được
ghi nhận tại Dubai, Abu Dhabi (UAE), Doha (Qatar) và Manama (Bahrain).
Ít nhất 8 người bị thương tại Qatar do các đợt tấn công trước đó của
Iran, theo Bộ Nội vụ Qatar.
Bên cạnh đó, Iran được cho là đã lần
đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm Fattah-2 trong các cuộc tấn công
nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Trung Đông.
Tại Israel, thông tin mới nhất cho hay đã có 4 người thiệt mạng do cuộc tấn công mới của Iran.
Cơ
quan khẩn cấp quốc gia Magen David Adom cho biết tên lửa Iran đã gây
nhiều thiệt hại về người tại miền Trung Israel, trong đó có một bé gái
đang trong tình trạng nguy kịch.
Quân đội Israel cũng tuyên bố đã
phá hủy phần lớn hệ thống phòng không ở miền tây và miền trung Iran,
tiêu diệt 40 chỉ huy Iran, đồng thời tấn công hai máy bay chiến đấu F-5
và F-4 tại sân bay Tabriz khi chúng đang chuẩn bị cất cánh.
Hiện Không quân Israel tiếp tục không kích các mục tiêu liên quan đến giới lãnh đạo tại Tehran.
Một
lá cờ đỏ, hay còn được biết đến là "cờ trả thù" được treo trên nóc
thánh đường Jamkaran ở thành phố Qom, Iran - Video: RIA NOVOSTI
Bộ trưởng Quốc Phòng Israel: Cái chết của ông Khamenei là bước ngoặt xung đột
Bộ
trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố cái chết Đại giáo chủ Ali
Khamenei là một "bước ngoặt" trong cuộc chiến mà Israel đang tiến hành
chống lại Iran.
"Ông ta (Khamenei) đã dẫn dắt chiến dịch hủy diệt
nhằm vào Israel, xây dựng toàn bộ 'trục ma quỷ' bao quanh chúng ta, và
ngay trong nội bộ Iran cũng theo đuổi lập trường không khoan nhượng
chống lại Israel", ông Katz nói.
Theo ông, "việc loại bỏ ông ta là
một bước ngoặt", nhấn mạnh rằng nhiều quan chức cấp cao và có ảnh hưởng
khác cũng đã bị tiêu diệt cùng với ông Khamenei.
Hezbollah tuyên bố sẽ đối đầu Mỹ - Israel
Lực
lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon tuyên bố sẽ đối đầu Mỹ và Israel
sau các cuộc không kích nhằm vào Iran. Thủ lĩnh Naim Qassem khẳng định
phong trào sẽ "thực hiện nghĩa vụ đối đầu hành động xâm lược" và không
rời bỏ "mặt trận danh dự và kháng chiến".
Tuy nhiên, đến nay
Hezbollah chưa có động thái quân sự cụ thể kể từ khi Mỹ và Israel tấn
công Iran hôm 28-2. Chiều 1-3, lực lượng này dự kiến tập hợp tại vùng
ngoại ô phía nam Beirut để bày tỏ ủng hộ Tehran, đồng thời kêu gọi tổ
chức lễ tưởng niệm lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.
Trung Quốc lên tiếng về cuộc tấn công Iran
Theo
Tân Hoa Xã, ngày 1-3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về tình hình Iran. Trong cuộc trao đổi,
ông Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan
hệ quốc tế.
Ông Vương mô tả các cuộc tấn công vào Iran và việc
sát hại Đại giáo chủ Ali Khamenei là "không thể chấp nhận được", đồng
thời cho rằng xung đột đã lan rộng khắp vùng Vịnh Ba Tư, đẩy Trung Đông
đến bờ vực nguy hiểm.
Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn
ngay lập tức, quay lại con đường ngoại giao và đàm phán, đồng thời phản
đối mọi hành động quân sự đơn phương không có sự cho phép của Liên hợp
quốc.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị
Bộ
Ngoại giao Trung Quốc cũng ra tuyên bố riêng "kiên quyết phản đối và
lên án mạnh mẽ" các cuộc tấn công, gọi đây là "vi phạm nghiêm trọng chủ
quyền và an ninh của Iran".
Trong khi đó, Tổng thư ký Hội đồng hợp
tác Vùng Vịnh (GCC) Jasem al-Budaiwi lên án cuộc tấn công của Iran nhằm
vào cảng Duqm ở Oman và cuộc tấn công nhắm vào một tàu chở dầu ngoài
khơi Oman, gọi đây là hành động "vi phạm nghiêm trọng và leo thang nguy
hiểm đe dọa an ninh khu vực".
Ông mô tả đây là "các hành động
khiêu khích không thể chấp nhận", làm "suy yếu sự ổn định" ở Vùng Vịnh,
đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải kiềm chế và tôn trọng luật pháp
quốc tế.
Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh châu
Âu (EU) Kaja Kallas cũng khẳng định việc Đại giáo chủ Khamenei qua đời
sẽ là "thời khắc định hình lịch sử Iran".
Bà cho biết đang phối
hợp với các đối tác trong khu vực hướng tới "giảm leo thang thực chất".
Đại diện EU cho rằng dù phía trước còn nhiều bất định, những diễn biến
mới đã mở ra con đường đến "một Iran khác, nơi người dân có thể có nhiều
tự do hơn để định hình tương lai của mình".
Drone Iran đến Jerusalem, tiếp cận Đại sứ quán Israel ở UAE
Theo
báo New York Times, lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, còi báo động
cảnh báo máy bay không người lái (drone) đã vang lên tại Jerusalem -
thủ đô tự xưng của Israel.
Theo các chuyên gia, máy bay không
người lái khó bị phát hiện hơn so với tên lửa thông thường và đôi khi có
khả năng luồn lách qua hệ thống phòng không của Israel.
Trong khi
đó, tại Abu Dhabi (thủ đô Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE),
mảnh vỡ từ một drone bị đánh chặn đã rơi xuống mặt tiền tổ hợp Etihad
Towers - nơi đặt Đại sứ quán Israel ở nước này. Mảnh vỡ trên khiến một
phụ nữ và con nhỏ bị thương nhẹ, theo thông báo của Văn phòng Truyền
thông Abu Dhabi.
Trong khi đó, hệ thống phòng không Mỹ cũng đã vừa bắn hạ một drone gần căn cứ quân sự tại sân bay quốc tế Erbil, Iraq.
Bahrain,
nơi đặt một căn cứ hải quân lớn của Mỹ tại Trung Đông, cũng cho biết đã
đánh chặn đợt tên lửa đạn đạo và drone của Iran nhắm vào nước này.
Trước đó trong ngày, Bahrain thông báo đã bắn hạ 45 tên lửa và 9 drone.
Tuy
nhiên, một đoạn video đã được tờ New York Times xác minh cho thấy một
quả đạn lao trúng một tòa tháp dân cư, khiến cột khói và lửa bốc cao.
Dữ
liệu vận chuyển chỉ ra hàng trăm tàu thuyền đã bị mắc kẹt ở cả hai phía
của eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng nổ - Ảnh: REUTERS
OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu, tàu qua Eo biển Hormuz bị tấn công
Báo
New York Times dẫn 4 nguồn thạo tin cho biết trước thềm cuộc họp của
OPEC+ vào ngày 1-3, 8 quốc gia thành viên khối này đã đạt được thỏa
thuận sơ bộ về việc nâng sản lượng khai thác dầu thêm 206.000 thùng/ngày
vào tháng 4.
Trong khi đó, Hãng thông tấn nhà nước Oman cho biết
một tàu chở dầu gần Eo biển Hormuz vừa bị tấn công, buộc toàn bộ 20
thuyền viên phải sơ tán, trong đó 4 người bị thương. Hiện chưa rõ con
tàu trên bị bên nào tấn công.
Chiếc tàu mang tên Skylight, từng
được sử dụng để vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ của Iran. Năm 2025, Văn
phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh
trừng phạt lên đơn vị quản lý con tàu này vì tiếp tay cho hoạt động xuất
khẩu dầu của Tehran.
Đồng thời, Cơ quan hoạt động thương mại Hàng
hải Anh (UKMTO) cũng phát đi cảnh báo về "hoạt động quân sự đáng kể"
tại vùng Vịnh Ả Rập, Vịnh Oman, Bắc Biển Ả Rập và Eo biển Hormuz. Theo
UKMTO, môi trường an ninh hàng hải trong khu vực đang "cực kỳ bất ổn".
Cơ
quan này cảnh báo nguy cơ cao xảy ra tính toán sai lầm hoặc nhầm lẫn
nhận dạng, đặc biệt khi tàu thuyền di chuyển gần các đơn vị quân sự và
cơ sở hạ tầng hàng hải nhạy cảm.
UKMTO cũng cho biết các thông tin
về việc đóng cửa Eo biển Hormuz đang lan truyền trên các nguồn mở và
qua kênh vô tuyến VHF, nhưng khẳng định chưa có lệnh đóng cửa chính thức
nào được thông báo đến ngành hàng hải qua các kênh an toàn hàng hải
được công nhận.
Các thông báo hạn chế qua VHF không có giá trị
pháp lý về việc đình chỉ quyền quá cảnh theo luật hàng hải quốc tế.
Ngoài Eo biển Hormuz, UKMTO cũng lưu ý tình hình căng thẳng vẫn ở mức
cao tại Eo biển Bab al-Mandab.
Tàu chở dầu Skylight bị tấn công gần eo biển Hormuz ngày 1-3. Hiện chưa rõ con tàu do bên nào tấn công - Video: X/@krassenstein
Iran tấn công 27 căn cứ quân sự của Mỹ
Ngày
1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tiến
hành tấn công 27 căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, trụ sở Lực lượng
Phòng vệ Israel (IDF) và một tổ hợp quốc phòng tại Tel Aviv.
Trong
tuyên bố đặc biệt được truyền hình Iran dẫn lại, IRGC khẳng định sẽ
không để còi báo động "im lặng" trên lãnh thổ Israel và tại các căn cứ
Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục thực hiện "những đòn tấn công mạnh mẽ
hơn" nhằm vào các mục tiêu của đối phương.
Tại Pakistan, theo
Hãng tin AP, tại thành phố Karachi (Pakistan) ngày 1-3, ít nhất 9 người
thiệt mạng và khoảng hơn 20 người bị thương do đụng độ dữ dội giữa cảnh
sát và lực lượng bán quân sự, sau khi hàng trăm người biểu tình tràn vào
Tổng lãnh sự quán Mỹ tại đây.
Làn sóng bạo lực bùng phát chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Israel phối hợp tấn công Iran,
khiến Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Theo cảnh sát và các
quan chức bệnh viện tại Karachi, ít nhất 25 người bị thương trong các vụ
xung đột, một số trong tình trạng nguy kịch.
Chia sẻ trên mạng xã
hội X, Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan cho biết đang theo dõi sát các cuộc
biểu tình đang diễn ra tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Karachi và Lahore,
cũng như các lời kêu gọi biểu tình tiếp tại Đại sứ quán Mỹ ở Islamabad.
Cơ
quan này khuyến cáo công dân Mỹ đang có mặt tại Pakistan cập nhật tin
tức địa phương, cảnh giác với xung quanh, tránh xa các đám đông và đảm
bảo thông tin đăng ký đi lại với Chính phủ Mỹ luôn được cập nhật.
Trước tình hình căng thẳng leo thang, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã phải lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh.
Ông tuyên bố: "Sau khi Đại giáo chủ Khamenei tử vì đạo, mọi công dân Pakistan đều đồng cảm với nỗi đau của nhân dân Iran".
Ông
gọi đây là "ngày tang tóc của cộng đồng Hồi giáo (Ummah) cũng như nhân
dân hai nước Iran và Pakistan, nhưng đồng thời kêu gọi người dân không
tự ý hành động ngoài vòng pháp luật mà hãy bày tỏ sự phản đối một cách
ôn hòa.
***********
Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran: Dân Mỹ nghĩ gì?
Theo
thăm dò của Hãng tin Reuters/Ipsos, chỉ 1/4 người Mỹ ủng hộ các cuộc
tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, trong khi khoảng một nửa cho rằng ông
Trump có xu hướng dễ dàng dùng sức mạnh quân sự.
Tổng
thống Donald Trump rời sân khấu sau khi phát biểu tại Cảng Corpus
Christi ở thành phố Corpus Christi, bang Texas, Mỹ hôm 27-2 - Ảnh: AP
Trong
cuộc thăm dò mới nhất của Hãng tin Reuters/Ipsos kết thúc ngày 1-3,
khoảng 27% người Mỹ được hỏi cho biết họ ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ
nhằm vào Iran, 43% phản đối và 29% không chắc chắn.
Khoảng 9/10 người được hỏi nói rằng họ đã nghe ít nhất một chút thông tin về các cuộc tấn công bắt đầu từ sáng 28-2.
Cuộc
thăm dò cho thấy 56% người Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump - người
cũng đã ra lệnh tấn công tại Venezuela, Syria và Nigeria trong những
tháng gần đây - "quá sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để thúc đẩy lợi
ích của Mỹ".
Phần lớn những người theo Đảng Dân chủ (87%) có quan
điểm này. 23% những người theo Đảng Cộng hòa và 60% những người không
theo đảng phái nào cũng đánh giá tương tự.
Cuộc thăm dò được tiến
hành trong thời gian Mỹ và Israel đang tấn công Iran, và kết thúc khảo
sát trước khi quân đội Mỹ công bố những con số thương vong đầu tiên của
phía Mỹ trong chiến dịch.
Ba quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và năm
người khác bị thương nặng kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu, đẩy Trung
Đông vào một cuộc xung đột mới khó lường.
Mặc dù 55% người theo
Đảng Cộng hòa cho biết họ ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ và 13% phản
đối, cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy 42% người theo Đảng Cộng
hòa của ông Trump nói rằng họ sẽ ít có khả năng ủng hộ chiến dịch chống Iran nếu điều đó dẫn đến việc "binh sĩ Mỹ ở Trung Đông thiệt mạng hoặc bị thương".
Tỉ
lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm nhẹ xuống còn 39%, thấp hơn 1 điểm
phần trăm so với cuộc thăm dò Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 18 đến
23-2.
Các cuộc tấn công Iran bắt đầu ba ngày trước vòng sơ bộ đầu
tiên của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ - cuộc bầu cử sẽ quyết định
liệu Đảng Cộng hòa của ông Trump có duy trì thế đa số tại Quốc hội nước
này trong hai năm tới hay không.
Các cuộc thăm dò của
Reuters/Ipsos liên tục cho thấy mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ
trước thềm bầu cử là kinh tế, nhiều hơn hẳn so với các vấn đề đối ngoại.
Cuộc
thăm dò Reuters/Ipsos mới nhất được thực hiện trực tuyến với 1.282
người trưởng thành trên toàn nước Mỹ, với biên độ sai số là 3 điểm phần
trăm.
"Khẩu chiến" tại Liên hợp quốc
Sáng
1-3 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập
cuộc họp khẩn cấp về tình hình tại Iran. Tại đây, đại diện Iran và Mỹ đã
đối đầu trực diện và đấu khẩu gay gắt. Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani
nói về cuộc tấn công của Mỹ và Israel: “Đây không chỉ là hành động gây
hấn. Đó là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người”.
Trong
khi đó, Đại sứ Mỹ Mike Waltz nói rằng các hoạt động mang tính đe dọa
của Iran trực tiếp gây nguy hiểm cho lợi ích của Mỹ cũng như các đối tác
và đồng minh của Washington, đồng thời khẳng định hành động của Mỹ và
Israel phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?