(AFP) – Chính quyền Philippines đổi tên hơn 100 thực thể địa lý thuộc quần đảo Trường Sa. Theo
một sắc lệnh của tổng thống Ferdinand Marcos Jr., được công bố hôm qua,
31/30/2026, « hơn 100 địa điểm thuộc quần đảo Kalayaan ( Trường Sa theo
tên Philippines, có nghĩa là « tự do »), kể từ giờ sẽ mang tên
Philippines (thay vì tên quốc tế như trước đây) nhằm tăng cường việc
quản lý, điều hành và khẳng định chủ quyền của đảo Palawan và vùng Biển
Tây Philippines (phần phía đông của Biển Đông) ». Manila đã bắt đầu chỉ
đạo đổi tên một số thực thể địa lý trên Biển Đông vào năm 2012 vào thời
tổng thống Benigno Aquino, đặc biệt là khi một số khu vực của Biển Đông,
gần bờ biển Philippines, được chính thức đặt tên là « Biển Tây
Philippines ». Nhiều đảo được đổi tên lần này nằm ở các khu vực mà Trung
Quốc đòi chủ quyền.
(AFP) – Afghanistan và Pakistan đàm phán hòa bình tại Trung Quốc. Hai
quan chức Pakistan tại Islamabad hôm nay, 01/04/2026, cho biết các cuộc
đàm phán đang diễn ra tại Trung Quốc nhằm chấm dứt cuộc xung đột
từ nhiều tháng nay giữa Pakistan với Afghanistan. Một quan chức an ninh
cấp cao của Pakistan, xin ẩn danh, cho biết phái đoàn của bộ Ngoại Giao
nước này đang có mặt tại Urumqi, khu tự trị Tân Cương, để thương thuyết
với phái đoàn Taliban Afghanistan.
(AP) - Người tị nạn Rohingya ở Bangladesh bị cắt giảm viện trợ lương thực. Khoảng
1,2 triệu người Rohingya, thiểu số theo Hồi Giáo, chạy tị nạn sang
Bangladesh, cho tới nay được cấp khoảng 12 đô la/tháng. Số tiền ít ỏi
này sẽ bị cắt giảm triệt để kể từ ngày 01/04/2026. Chỉ một phần ba số
người được xếp vào nhóm « cực kỳ thiếu an ninh lương thực », ví
dụ các gia đình mà chỉ có trẻ em, sẽ tiếp tục nhận được 12 đô la. Theo
hệ thống phân phối mới của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên
Hiệp Quốc, khoảng 17% dân số chỉ nhận được 7 đô la/tháng. Số tiền trợ
cấp ít ỏi này làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng ngày càng tuyệt vọng.
(AFP) - Mỹ : Một thẩm phán ra lệnh đình chỉ xây phòng khiêu vũ ở Nhà Trắng. Trong phán quyết ngày 31/03/2026, thẩm phán liên bang Richard Leon nhấn mạnh « tổng thống Hoa Kỳ là người bảo vệ Nhà Trắng cho những thế hệ gia đình tổng thống tiếp theo, chứ không phải là chủ sở hữu ! ». Mọi công trình cải tạo cần phải được Quốc Hội chấp thuận. Thẩm phán Richard Leon cho rằng « vẫn chưa muộn để xin phép Quốc Hội cho phép tiếp tục việc xây dựng với ngân sách tư nhân ».
Phán quyết này được cho là một thất bại khiến tổng thống đảng Cộng Hòa
tức giận, bởi ông Trump rất muốn để lại dấu ấn riêng trên các công trình
của Mỹ.
Quảng cáo
(AFP) - Hoa Kỳ : Donald Trump lý sắc lệnh hạn chế quyền bầu qua bưu điện. Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua, 31/03/2026, đã ký một sắc lệnh nhằm
siết chặt việc quản lý hình thức bỏ phiếu qua thư, mà ông cho là nguyên
nhân dẫn đến gian lận bầu cử dù không đưa ra được bằng chứng. Sắc lệnh
này lập ra danh sách công dân cấp liên bang và yêu cầu Bưu điện Hoa Kỳ
chỉ chuyển phiếu bầu qua thư cho những người có tên trong danh sách đó.
Đảng Cộng Hòa cũng nhiều lần tuyên bố muốn kiểm soát chặt chẽ hơn các
phòng phiếu trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, vốn là trách nhiệm
của các bang chứ không phải chính phủ liên bang.
(AFP) - Pháp chính thức cấm sử dụng gói và các sản phẩm kẹo chứa nicotine. Nghị
định được công bố hồi đầu tháng 9 năm ngoái và chính thức có hiệu lực
hôm nay, 01/04/2026, theo đó các gói nicotine, kẹo cao su, viên ngậm
hoặc dung dịch nicotine sẽ bị cấm sử dụng, buôn bán, sở hữu, hoặc nhập
khẩu. Các sản phẩm này bị lên án vì độc tính và gây nghiện, đặc biệt là
đối với trẻ em và thanh thiếu niên.
**********
Trung Quốc - Pakistan đề xuất thỏa thuận ngừng bắn ở Iran, mở eo biển Hormuz - RFI
Thu Hằng
6–8 minutes
Ngày
31/03/2026, Pakistan và Trung Quốc đưa ra đề xuất 5 điểm nhằm chấm dứt
chiến tranh ở Trung Đông và kêu gọi khẩn trương đối thoại. Sáng kiến này
được đưa ra nhân chuyến công du Bắc Kinh của ngoại trưởng Pakistan
Ishaq Dar sau khi chính quyền Islamabad đứng ra làm trung gian đối thoại
giữa Mỹ và Iran trong hai ngày 29-30/03.
Đề xuất « tái lập hòa bình và ổn định »,
đồng thời cũng nhằm hạn chế tác động về kinh tế do cuộc khủng hoảng gây
ra đã được ngoại trưởng hai nước Trung Quốc và Pakistan công bố sau
cuộc hội đàm tại Bắc Kinh. Theo nhật báo Mỹ Wall Street Journal, sáng
kiến này bao gồm : ngừng bắn ngay lập tức, mở các cuộc đàm phán hòa
bình, chấm dứt tấn công vào các mục tiêu phi quân sự như nhà máy điện,
đảm bảo an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz và tôn trọng Hiến Chương Liên
Hiệp Quốc.
Ngoại trưởng hai nước cũng tuyên bố Mỹ, Israel và Iran cần bắt đầu đàm phán hòa bình, không « đe dọa dùng vũ lực », để đi đến mục tiêu cuối cùng là « đạt được một thỏa thuận thiết lập một khuôn khổ hòa bình toàn diện và một nền hòa bình lâu dài ».
Ngoài ra, theo trang Global Times ngày 01/04, Trung Quốc và Pakistan
cũng nhấn mạnh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và an ninh của Iran
và các nước vùng Vịnh cần được tôn trọng. Đối thoại và ngoại giao là
con đường khả thi duy nhất để giải quyết xung đột.
Về eo biển
Hormuz, Trung Quốc và Pakistan kêu gọi tất cả các bên bảo đảm an toàn
cho các tàu thuyền và thủy thủ đoàn bị mắc kẹt trong eo biển, nhanh
chóng sắp xếp cho các tàu dân sự và thương mại được lưu thông an toàn,
và khôi phục hoạt động hàng hải bình thường trong eo biển càng sớm càng
tốt.
Pakistan nổi lên làm nhà trung gian giữa Mỹ và Iran trong
cuộc chiến ở Trung Đông trong khi những nỗ lực của Ai Cập, Oman và một
số nước khác cho đến nay vẫn không mang lại kết quả. Việc ngoại trưởng
Pakistan đến Bắc Kinh được cho là nhằm kéo Trung Quốc - đối tác lớn của
Iran - tham gia làm trung gian. Những đề xuất của hai nước được giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu Afghanistan thuộc Đại học Lan Châu, nhận định với
với trang Global Times là « làm nổi bật tính chất đặc biệt của quan hệ Trung Quốc-Pakistan và mức độ tương đồng cao trong lập trường của hai nước ».
Quảng cáo
Vận động Hội Đồng Bảo An cho phép mở lại eo biển Hormuz bằng vũ lực
Nhật
báo Mỹ The Wall Street Journal hôm qua, 31/03/2026, trích dẫn một số
giới chức Ả Rập, cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang vận
động Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết cho phép Mỹ và
các đồng minh mở lại eo biển Hormuz bằng vũ lực.
Về phần mình,
Qatar cũng khẳng định không thể để Iran tiếp tục kiểm soát tàu thuyền
qua lại eo biển chiến lược này sau khi xung đột chấm dứt. Thông tín viên
Nicolas Falez tường trình từ Doha :
« Eo biển Hormuz hiện
đang bị đóng cửa do một chiến dịch quân sự ». Người phát ngôn của bộ
Ngoại Giao Qatar nhấn mạnh như trên khi được hỏi về mức phí mà Iran muốn
áp đặt lên tàu thuyền ra vào Vịnh Ba Tư. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao
Qatar, Majed Al Ansari, khẳng định « tương lai của eo biển này liên quan
đến toàn bộ khu vực », Qatar phụ thuộc vào tuyến hàng hải này để xuất khẩu dầu khí, và « không ai có thể quyết định thay mặt cho tất cả ».
Người
phát ngôn của bộ Ngoại Giao Qatar nhắc nhở eo biển Hormuz không nằm
trong lãnh hải của một quốc gia duy nhất và kết luận : « Quyết định về
tương lai của eo biển Hormuz phải được tất cả các bên liên quan chấp
thuận, sau khi tình hình leo thang hiện tại chấm dứt và an ninh trong
khu vực được khôi phục ».
Qatar tỏ ra cứng rắn, nhưng
hiện giờ chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran rõ ràng đang nắm quyền kiểm soát
tuyến đường chiến lược này và do đó kiểm soát một phần đáng kể nguồn
cung dầu khí toàn cầu.
Về mặt chính thức, các quốc gia
quân chủ dầu mỏ đang thể hiện sự đoàn kết trong việc tìm kiếm giải pháp
giảm leo thang, nhưng sự đoàn kết này sẽ kéo dài bao lâu ? Các Tiểu
vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết đang xem xét tham gia một sáng kiến
quốc tế nhằm mở lại eo biển Hormuz. »
Cuộc họp đầu tiên của 35 nước tham gia khôi phục an ninh tại eo biển Hormuz
Anh
sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên với 35 nước sẵn sàng tham gia khôi phục an
ninh tại eo biển Hormuz, theo thông báo của thủ tướng Anh sáng nay.
Cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối tuần, do ngoại trưởng Anh Yvette
Cooper chủ trì, với nội dung chính là xem xét « các biện pháp ngoại giao
và chính trị khả thi » có thể giúp khôi phục tự do hàng hải, đảm bảo an
toàn cho các tàu và thủy thủ bị mắc kẹt, và nối lại vận tải hàng hóa
thiết yếu. Các thảo luận sau đó của nhóm 35 nước sẽ diễn ra ở cấp độ
« quân sự », nhằm xem xét việc bảo đảm cho eo biển được an toàn sau khi
chiến tranh kết thúc.
Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh NATO là « liên
minh quân sự hiệu quả nhất mà thế giới từng biết đến », « đã đảm bảo an
ninh của chúng ta trong nhiều thập kỷ ».
Mỹ để ngỏ khả năng rút khỏi NATO
Ngoại
trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington có thể xem xét lại mối quan
hệ với NATO sau khi chiến tranh chống Iran kết thúc. Ít giờ sau, trả
lời nhật báo Anh Telegraph hôm nay, 01/04/2026, về việc Mỹ có cần xem
xét việc tiếp tục là thành viên của NATO sau khi kết thúc xung đột ở
Trung Đông, tổng thống Donald Trump khẳng định « [khả năng đó] đã được
xem xét rồi ». Ông Trump nói thêm « NATO chỉ là con hổ giấy và Putin
cũng biết điều đó ».
Trong cuộc phỏng vấn này, tổng thống Trump
một lần nữa chỉ trích thủ tướng Keir Starmer về việc Anh từ chối yểm trợ
Mỹ trong cuộc chiến chống Iran và tỏ ra coi thường quân đội Anh.
Về
tình hình chiến sự, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết, một
tàu chở dầu mang cờ Koweit đêm qua đã bị tấn công bằng drone, cách cảng
Dubai khoảng 31 hải lý về phía tây bắc, gây hỏa hoạn, nhưng 24 thành
viên thủy thủ đoàn của tàu đều an toàn.
**********
Tổng thống Pháp ca ngợi châu Âu 'dễ đoán', bóng gió chỉ trích Mỹ khó lường
HÀ ĐÀO
Tổng
thống Emmanuel Macron ca ngợi sự "ổn định và dễ dự đoán" của châu Âu,
ngầm chỉ trích cách hành xử khó lường của Mỹ khi bị ông Trump nhận xét
Pháp là quốc gia "rất không hữu ích".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: REUTERS
Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron ngày 1-4 đã ca ngợi sự "ổn định và dễ dự
đoán" của châu Âu trong chuyến thăm Nhật Bản, đồng thời ngầm chỉ trích
những quốc gia "có thể gây tổn hại mà không hề báo trước" - phát biểu
được cho là nhắm tới Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh căng
thẳng giữa hai bên gia tăng vì chiến sự Iran.
Theo Hãng tin AFP,
phát biểu tại Tokyo trước các lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật
Bản, ông Macron thừa nhận châu Âu đôi khi bị coi là "chậm hơn" so với
các khu vực khác, nhưng nhấn mạnh giá trị của sự nhất quán trong chính
sách.
"Sự dễ dự đoán có giá trị riêng của nó. Chúng tôi đã chứng
minh điều đó trong suốt những năm qua, thậm chí là trong những tuần gần
đây: chúng tôi đi theo hướng mà bạn có thể biết trước", ông nói. "Trong
thời điểm như hiện nay, điều đó không phải là điều tệ, hãy tin tôi".
Nhà
lãnh đạo Pháp cũng chỉ trích những quốc gia tuyên bố hành động "nhanh
hơn" đồng minh nhưng lại thiếu ổn định, khi "không ai biết liệu vài ngày
tới họ có còn giữ lập trường đó hay không, hay liệu họ có đưa ra quyết
định gây tổn hại mà không báo trước hay không".
Phát biểu này được
đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump công khai chỉ trích Pháp là "rất
không hữu ích" trong cuộc chiến với Iran và cảnh báo Washington sẽ "ghi
nhớ điều đó".
Văn phòng Tổng thống Pháp sau đó cho biết Paris "bất
ngờ" trước chỉ trích này, khẳng định lập trường của nước này không thay
đổi kể từ đầu xung đột.
Trước đó, quân đội Pháp đã tuyên bố không
cho phép sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ nước này để phục vụ các cuộc
tấn công nhằm vào Iran, nhưng vẫn để ngỏ khả năng hỗ trợ "tạm thời" nếu
các hoạt động nhằm bảo vệ đồng minh của Pháp trong khu vực.
Ông Macron phát biểu tại Trung tâm Đổi mới Tokyo (TIB) ở Tokyo ngày 1-4 - Ảnh: AFP
Theo
ông Macron, cuộc chiến ở Iran đã gây ra những "tác động nghiêm trọng"
đối với thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là với các quốc gia phụ
thuộc vào nguồn cung Trung Đông như Nhật Bản. Được biết Tokyo phụ thuộc tới 95% nguồn dầu nhập khẩu từ khu vực này.
Việc
Iran gần như phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển phần lớn dầu
nhập khẩu của Tokyo - đã buộc Nhật Bản phải sử dụng nguồn dự trữ chiến
lược để đối phó với giá nhiên liệu tăng cao.
Trước khi diễn ra
cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, ông Macron khẳng định
châu Âu sẽ đứng về phía Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh lập trường ủng hộ
luật pháp quốc tế, đàm phán và giải pháp ngoại giao.
Điện Elysee
cho biết khủng hoảng Trung Đông sẽ là trọng tâm thảo luận giữa hai bên,
bên cạnh các vấn đề hợp tác an ninh, không gian và năng lượng hạt nhân.
***********
Những điểm chính từ phiên tranh luận tại Tòa án Tối cao về nỗ lực của Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh John Fritze, Tierney Sneed, Devan Cole 13–16 phút đọc
Nỗ
lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt việc tự động cấp quyền
công dân theo nơi sinh đã vấp phải sự hoài nghi từ Tòa án Tối cao vào
thứ Tư, khi cả các thẩm phán cấp tiến lẫn bảo thủ đều đặt ra những câu
hỏi khó về việc thay đổi cách hiểu quyền công dân đã tồn tại hơn một thế
kỷ tại Mỹ.
Trong hơn hai giờ
tranh luận, với việc chính Trump có mặt khoảng 75 phút, các thẩm phán
liên tục chất vấn lập luận của luật sư chính phủ – Tổng biện lý D. John
Sauer – về việc liệu những người soạn thảo Tu chính án thứ 14 có thực sự
muốn loại trừ con cái của một bộ phận lớn người nhập cư, hợp pháp lẫn
bất hợp pháp, khỏi quyền công dân chỉ vì được sinh ra trên đất Mỹ hay
không.
Nếu Trump hy vọng sự hiện diện của mình sẽ ảnh hưởng đến các thẩm phán, điều đó dường như không xảy ra.
Nếu
phán quyết phản ánh các lập luận tại tòa, đây sẽ là chính sách lớn thứ
hai của chính quyền Trump bị bác bỏ bởi một Tòa án Tối cao có đa số bảo
thủ – trong đó 3/9 thẩm phán do chính ông bổ nhiệm. Trước đó, tòa cũng
đã bác bỏ chính sách thuế quan toàn cầu khẩn cấp của ông trong năm nay.
Những điểm chính từ phiên tranh luận:
Chánh
án John Roberts mở đầu bằng việc đặt câu hỏi khó cho phía Trump, khi
ông hỏi làm thế nào những trường hợp “đặc biệt” trước đây – vốn được mọi
người đồng ý là không được hưởng quyền công dân theo nơi sinh – lại có
thể áp dụng cho một nhóm lớn hơn nhiều như cách Trump đang lập luận.
Trump
và Sauer cho rằng sắc lệnh nhằm chấm dứt “du lịch sinh con”, nhưng
Roberts đặt câu hỏi làm sao những người soạn thảo Tu chính án 14 có thể
dự đoán khái niệm này, vốn không tồn tại vào thời điểm đó.
“Chúng
ta đang ở trong một thế giới mới,” Sauer nói, cho rằng với 8 tỷ người
trên thế giới, “chỉ cần một chuyến bay là có thể sinh con là công dân
Mỹ.”
“Đúng, là thế giới mới,” Roberts đáp lại. “Nhưng Hiến pháp vẫn như cũ.”
Thẩm
phán cấp tiến Elena Kagan cáo buộc chính quyền dựa vào “những nguồn khá
mơ hồ” để lập luận. Trong khi đó, Thẩm phán Neil Gorsuch – người do
Trump đề cử – chất vấn liệu cách hiểu về “nơi cư trú lâu dài” (domicile)
của Trump có hợp lý trong thế kỷ 19, khi Tu chính án được ban hành, đặc
biệt khi các hạn chế nhập cư hiện nay chưa tồn tại.
Thẩm
phán Amy Coney Barrett cũng đặt câu hỏi về lập luận dựa trên “lòng
trung thành” của cha mẹ. Bà nêu ví dụ về con cái của những người nô lệ
vừa được giải phóng: nhiều người trong số họ có thể vẫn có liên hệ với
quê hương gốc ở châu Phi. Vậy tại sao Tu chính án vẫn áp dụng cho họ nếu
tiêu chí “lòng trung thành” như Trump đề xuất tồn tại?
Sauer lập luận rằng vào thời điểm đó, nô lệ được coi là có nơi cư trú tại Mỹ.
Một
số thẩm phán bảo thủ, bao gồm Gorsuch và Brett Kavanaugh, cho rằng vụ
việc có thể được giải quyết mà không cần đụng đến các vấn đề hiến pháp
lớn. Lý do là sau khi Tu chính án 14 được thông qua, Quốc hội đã ban
hành luật với ngôn ngữ tương tự.
Lập luận ở đây là: nếu Quốc hội muốn diễn giải khác, họ đã không lặp lại cùng ngôn ngữ trong luật.
“Nếu
bạn là Quốc hội vào năm 1940 hay 1952 và muốn loại bỏ sự mơ hồ, tại sao
lại dùng cùng một ngôn từ thay vì chọn cách khác?” Kavanaugh hỏi.
Sauer đáp rằng Quốc hội chỉ đang thiết lập một “chuẩn cơ bản”, không phải giải quyết mọi ngoại lệ.
Tuy
nhiên, cuộc trao đổi này đáng chú ý vì nó trùng với lập luận của ACLU:
nếu Quốc hội không muốn áp dụng cho người nhập cư, họ đã nói rõ.
Gorsuch dường như đồng tình phần nào, nói rằng đã có “rất nhiều thay đổi theo thời gian” giữa Tu chính án và luật.
Ông
dường như gợi ý rằng chính quyền có thể “thua hẹp” dựa trên luật thay
vì Hiến pháp – điều vẫn khiến sắc lệnh bị bác bỏ nhưng cho phép thay đổi
luật trong tương lai. Nếu tòa phán dựa trên Hiến pháp, tác động sẽ lâu
dài hơn nhiều.
Khi luật sư Cecillia Wang của ACLU trình bày, rõ ràng bà gặp ít sự hoài nghi hơn từ các thẩm phán.
“Hỏi bất kỳ người Mỹ nào về quy tắc công dân, họ sẽ nói: ai sinh ra ở đây đều là công dân,” bà nói.
Tuy nhiên, bà vẫn bị chất vấn về án lệ US v. Wong Kim Ark (thế kỷ 19), trong đó nhấn mạnh yếu tố “nơi cư trú lâu dài”.
Chánh án Roberts lưu ý từ “domicile” xuất hiện tới 20 lần trong phán quyết, và hỏi liệu đó có phải điều đáng quan tâm.
Gorsuch gọi sự bất đồng pháp lý sau vụ án đó là “hỗn loạn”, khi nhiều học giả vẫn coi đây là vấn đề chưa ngã ngũ.
Ngay cả Kagan cũng hỏi: “20 lần nhắc đến ‘domicile’ đó để làm gì?”
Wang giữ vững lập trường rằng yếu tố này không phải trọng tâm của phán quyết.
Sự xuất hiện hiếm có của Trump tại tòa
Chỉ
vài tuần sau khi chỉ trích tòa án, Trump đã trực tiếp đến tham dự –
điều chưa từng có tiền lệ với một tổng thống đương nhiệm.
Ông ngồi ở hàng ghế đầu dành cho khách mời đặc biệt và rời đi sau phần trình bày của Sauer.
Sau đó, ông đăng trên mạng xã hội: “Chúng ta là quốc gia DUY NHẤT đủ NGỐC để cho phép quyền công dân theo nơi sinh!”
Tác động thực tế ít được bàn tới
Phần lớn tranh luận xoay quanh lịch sử và ý nghĩa của Tu chính án 14, trong khi tác động thực tế ít được đề cập.
Theo
ước tính, khoảng 255.000 trẻ sinh ra mỗi năm tại Mỹ có thể không được
cấp quốc tịch nếu chính sách này được áp dụng. Điều này ảnh hưởng không
chỉ người nhập cư trái phép mà cả những người cư trú hợp pháp như người
nhận DACA.
Ngay cả công dân Mỹ cũng có thể phải trải qua thủ tục phức tạp hơn để xác nhận quốc tịch cho con.
Chỉ
có Thẩm phán Ketanji Brown Jackson tập trung mạnh vào vấn đề này, đặt
câu hỏi liệu các bà mẹ có phải chứng minh ý định cư trú lâu dài hay
không.
“Có phải khi em bé sinh ra, người ta phải xuất trình giấy tờ ngay tại phòng sinh không?” bà hỏi.
Barrett cũng cảnh báo việc áp dụng quy định này có thể “rất rối rắm”, đặc biệt với trẻ bị bỏ rơi hoặc không rõ cha mẹ.
Sauer đáp rằng trên thực tế sẽ không phức tạp vì quy định dựa trên yếu tố “có thể xác minh khách quan” là tình trạng nhập cư.
Tình trạng pháp lý hiện tại
Tất
cả các tòa án đã xem xét đều bác bỏ sắc lệnh của Trump. Trong vụ hiện
tại, tòa liên bang tại New Hampshire đã chặn việc thực thi với các trẻ
bị ảnh hưởng.
Trump đã kháng cáo trực tiếp lên Tòa án Tối cao trước khi tòa phúc thẩm xem xét.
Dự kiến Tòa án Tối cao sẽ ra phán quyết vào cuối tháng 6.
CNN’s Austin Culpepper cũng đóng góp cho bài viết này.
********
Tổng thống Mỹ dự phiên tranh tụng tại Tòa án tối cao, lần đầu trong lịch sử
NGỌC ĐỨC
5–6 minutes
Ông
Trump ngồi trong xe 'Quái thú' đến dự phiên tranh tụng tại Tòa án tối
cao ngày 1-4, ngồi bên cạnh được cho là Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi -
Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày
1-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ có mặt tại trụ sở Tòa án tối
cao Mỹ, ngồi dự phiên tranh tụng miệng về việc xem xét sắc lệnh hạn chế
quyền công dân theo nơi sinh do chính ông ban hành.
Sự có mặt bất ngờ, lịch sử
Tháp tùng ông có Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi...
Ông
Trump được ghi nhận mặc vest đen, thắt cà vạt đỏ, ngồi hàng ghế đầu khu
vực dành cho công chúng. Ông chỉ theo dõi và không tham gia vào quá
trình tranh tụng.
Ông Trump ở lại hơn một tiếng rưỡi rồi rời đi, không lâu sau khi luật sư phía chính quyền kết thúc phần trình bày.
Sự
có mặt của Tổng thống Mỹ được cho là khoảnh khắc lịch sử. Theo bà Clare
Cushman, nhà sử học thường trú của Hiệp hội Lịch sử Tòa án tối cao, đây
là lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm có mặt tại phiên tranh tụng
của tòa.
Trước đây, một số Tổng thống tại nhiệm trong thế kỷ 19
như các ông John Quincy Adams hay Benjamin Harrison từng tranh tụng
trước tòa này, nhưng đều là sau khi rời nhiệm sở.
Hiến pháp Mỹ đã
trao quyền công dân cho bất kỳ trẻ sơ sinh nào sinh ra trên đất Mỹ, bất
chấp quốc tịch của cha mẹ trẻ. Quyền này được quy định trong Tu chính án
thứ 14 của Hiến pháp, thông qua vào năm 1868.
Văn bản này nêu rõ:
"Tất cả những người sinh ra hoặc nhập tịch tại Mỹ và chịu sự quản lý
của Mỹ đều là công dân của Mỹ và của tiểu bang nơi họ cư trú".
Tuy
nhiên ngay ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai vào tháng
1-2025, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, chỉ đạo các cơ quan liên
bang không công nhận quốc tịch Mỹ cho trẻ sinh trên lãnh thổ Mỹ nếu cha
mẹ đều không phải công dân hoặc thường trú nhân.
Sắc lệnh này đã
bị tòa án liên bang bác bỏ, cho rằng nó vi phạm Tu chính án thứ 14.
Chính quyền ông Trump lập tức kháng cáo và đưa vụ việc lên Tòa án tối
cao phân xử.
Tổng biện lý D. John Sauer, người đại diện Nhà Trắng
tranh tụng trước tòa, mở đầu bằng lập luận rằng việc cấp quyền công dân
theo nơi sinh mà không có bất kỳ hạn chế nào "đi ngược thông lệ của đại
đa số các quốc gia hiện đại" và tạo động lực cho nhập cư trái phép.
Các thẩm phán ngờ vực tính pháp lý
Người dân Mỹ biểu tình bảo vệ "quyền sinh ra ở Mỹ là công dân Mỹ" trước cửa Tòa án tối cao ngày 1-4 - Ảnh: AFP
Ở
chiều ngược lại, cả chín thẩm phán tối cao, bất kể quan điểm cấp tiến
hay bảo thủ, đều đặt nhiều câu hỏi hóc búa cho ông Sauer.
Chánh án
tối cao John Roberts nhận xét lập luận trên của phía chính quyền là "kỳ
quặc" khi cố áp dụng những ngoại lệ, vốn chỉ áp dụng cho con cái các
nhà ngoại giao nước ngoài hoặc quân chiếm đóng thù địch, sang toàn bộ
người nhập cư bất hợp pháp.
Thẩm phán Sonia Sotomayor, mang tư
tưởng cấp tiến, trích dẫn biên bản Quốc hội vào thời điểm Tu chính án 14
được thông qua, chỉ ra rằng chính lý thuyết pháp lý mà chính quyền
Trump đang viện dẫn đã bị bác bỏ tại thời điểm đó.
Thẩm phán Elena Kagan thì cho rằng cách giải thích của chính quyền không được chính văn bản tu chính án hỗ trợ.
Ngay cả thẩm phán Neil Gorsuch, nổi tiếng với tư tưởng bảo thủ, cũng tỏ ra nghi ngờ trước lập luận của ông Trump và các cộng sự.
Ông
cho rằng lập luận của chính quyền khó lòng đứng vững trước án lệ Wong
Kim Ark năm 1898. Phán quyết lịch sử này đã xác lập rằng Tu chính án 14
trao quốc tịch cho trẻ sinh ra trên đất Mỹ, kể cả con của người nước
ngoài.
Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách
siết chặt nhập cư của ông Trump. Tòa án tối cao với thế đa số bảo thủ
6-3 dự kiến ra phán quyết trước cuối tháng 6.
Trong thời gian gần
đây, tòa đã nhiều lần ủng hộ các chính sách nhập cư cứng rắn của ông
Trump, bao gồm cho phép mở rộng biện pháp trục xuất hàng loạt trong khi
các vụ kiện vẫn đang được xem xét.
(AFP) – Chính quyền Philippines đổi tên hơn 100 thực thể địa lý thuộc quần đảo Trường Sa. Theo
một sắc lệnh của tổng thống Ferdinand Marcos Jr., được công bố hôm qua,
31/30/2026, « hơn 100 địa điểm thuộc quần đảo Kalayaan ( Trường Sa theo
tên Philippines, có nghĩa là « tự do »), kể từ giờ sẽ mang tên
Philippines (thay vì tên quốc tế như trước đây) nhằm tăng cường việc
quản lý, điều hành và khẳng định chủ quyền của đảo Palawan và vùng Biển
Tây Philippines (phần phía đông của Biển Đông) ». Manila đã bắt đầu chỉ
đạo đổi tên một số thực thể địa lý trên Biển Đông vào năm 2012 vào thời
tổng thống Benigno Aquino, đặc biệt là khi một số khu vực của Biển Đông,
gần bờ biển Philippines, được chính thức đặt tên là « Biển Tây
Philippines ». Nhiều đảo được đổi tên lần này nằm ở các khu vực mà Trung
Quốc đòi chủ quyền.
(AFP) – Afghanistan và Pakistan đàm phán hòa bình tại Trung Quốc. Hai
quan chức Pakistan tại Islamabad hôm nay, 01/04/2026, cho biết các cuộc
đàm phán đang diễn ra tại Trung Quốc nhằm chấm dứt cuộc xung đột
từ nhiều tháng nay giữa Pakistan với Afghanistan. Một quan chức an ninh
cấp cao của Pakistan, xin ẩn danh, cho biết phái đoàn của bộ Ngoại Giao
nước này đang có mặt tại Urumqi, khu tự trị Tân Cương, để thương thuyết
với phái đoàn Taliban Afghanistan.
(AP) - Người tị nạn Rohingya ở Bangladesh bị cắt giảm viện trợ lương thực. Khoảng
1,2 triệu người Rohingya, thiểu số theo Hồi Giáo, chạy tị nạn sang
Bangladesh, cho tới nay được cấp khoảng 12 đô la/tháng. Số tiền ít ỏi
này sẽ bị cắt giảm triệt để kể từ ngày 01/04/2026. Chỉ một phần ba số
người được xếp vào nhóm « cực kỳ thiếu an ninh lương thực », ví
dụ các gia đình mà chỉ có trẻ em, sẽ tiếp tục nhận được 12 đô la. Theo
hệ thống phân phối mới của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên
Hiệp Quốc, khoảng 17% dân số chỉ nhận được 7 đô la/tháng. Số tiền trợ
cấp ít ỏi này làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng ngày càng tuyệt vọng.
(AFP) - Mỹ : Một thẩm phán ra lệnh đình chỉ xây phòng khiêu vũ ở Nhà Trắng. Trong phán quyết ngày 31/03/2026, thẩm phán liên bang Richard Leon nhấn mạnh « tổng thống Hoa Kỳ là người bảo vệ Nhà Trắng cho những thế hệ gia đình tổng thống tiếp theo, chứ không phải là chủ sở hữu ! ». Mọi công trình cải tạo cần phải được Quốc Hội chấp thuận. Thẩm phán Richard Leon cho rằng « vẫn chưa muộn để xin phép Quốc Hội cho phép tiếp tục việc xây dựng với ngân sách tư nhân ».
Phán quyết này được cho là một thất bại khiến tổng thống đảng Cộng Hòa
tức giận, bởi ông Trump rất muốn để lại dấu ấn riêng trên các công trình
của Mỹ.
Quảng cáo
(AFP) - Hoa Kỳ : Donald Trump lý sắc lệnh hạn chế quyền bầu qua bưu điện. Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua, 31/03/2026, đã ký một sắc lệnh nhằm
siết chặt việc quản lý hình thức bỏ phiếu qua thư, mà ông cho là nguyên
nhân dẫn đến gian lận bầu cử dù không đưa ra được bằng chứng. Sắc lệnh
này lập ra danh sách công dân cấp liên bang và yêu cầu Bưu điện Hoa Kỳ
chỉ chuyển phiếu bầu qua thư cho những người có tên trong danh sách đó.
Đảng Cộng Hòa cũng nhiều lần tuyên bố muốn kiểm soát chặt chẽ hơn các
phòng phiếu trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, vốn là trách nhiệm
của các bang chứ không phải chính phủ liên bang.
(AFP) - Pháp chính thức cấm sử dụng gói và các sản phẩm kẹo chứa nicotine. Nghị
định được công bố hồi đầu tháng 9 năm ngoái và chính thức có hiệu lực
hôm nay, 01/04/2026, theo đó các gói nicotine, kẹo cao su, viên ngậm
hoặc dung dịch nicotine sẽ bị cấm sử dụng, buôn bán, sở hữu, hoặc nhập
khẩu. Các sản phẩm này bị lên án vì độc tính và gây nghiện, đặc biệt là
đối với trẻ em và thanh thiếu niên.
**********
Trung Quốc - Pakistan đề xuất thỏa thuận ngừng bắn ở Iran, mở eo biển Hormuz - RFI
Thu Hằng
6–8 minutes
Ngày
31/03/2026, Pakistan và Trung Quốc đưa ra đề xuất 5 điểm nhằm chấm dứt
chiến tranh ở Trung Đông và kêu gọi khẩn trương đối thoại. Sáng kiến này
được đưa ra nhân chuyến công du Bắc Kinh của ngoại trưởng Pakistan
Ishaq Dar sau khi chính quyền Islamabad đứng ra làm trung gian đối thoại
giữa Mỹ và Iran trong hai ngày 29-30/03.
Đề xuất « tái lập hòa bình và ổn định »,
đồng thời cũng nhằm hạn chế tác động về kinh tế do cuộc khủng hoảng gây
ra đã được ngoại trưởng hai nước Trung Quốc và Pakistan công bố sau
cuộc hội đàm tại Bắc Kinh. Theo nhật báo Mỹ Wall Street Journal, sáng
kiến này bao gồm : ngừng bắn ngay lập tức, mở các cuộc đàm phán hòa
bình, chấm dứt tấn công vào các mục tiêu phi quân sự như nhà máy điện,
đảm bảo an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz và tôn trọng Hiến Chương Liên
Hiệp Quốc.
Ngoại trưởng hai nước cũng tuyên bố Mỹ, Israel và Iran cần bắt đầu đàm phán hòa bình, không « đe dọa dùng vũ lực », để đi đến mục tiêu cuối cùng là « đạt được một thỏa thuận thiết lập một khuôn khổ hòa bình toàn diện và một nền hòa bình lâu dài ».
Ngoài ra, theo trang Global Times ngày 01/04, Trung Quốc và Pakistan
cũng nhấn mạnh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và an ninh của Iran
và các nước vùng Vịnh cần được tôn trọng. Đối thoại và ngoại giao là
con đường khả thi duy nhất để giải quyết xung đột.
Về eo biển
Hormuz, Trung Quốc và Pakistan kêu gọi tất cả các bên bảo đảm an toàn
cho các tàu thuyền và thủy thủ đoàn bị mắc kẹt trong eo biển, nhanh
chóng sắp xếp cho các tàu dân sự và thương mại được lưu thông an toàn,
và khôi phục hoạt động hàng hải bình thường trong eo biển càng sớm càng
tốt.
Pakistan nổi lên làm nhà trung gian giữa Mỹ và Iran trong
cuộc chiến ở Trung Đông trong khi những nỗ lực của Ai Cập, Oman và một
số nước khác cho đến nay vẫn không mang lại kết quả. Việc ngoại trưởng
Pakistan đến Bắc Kinh được cho là nhằm kéo Trung Quốc - đối tác lớn của
Iran - tham gia làm trung gian. Những đề xuất của hai nước được giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu Afghanistan thuộc Đại học Lan Châu, nhận định với
với trang Global Times là « làm nổi bật tính chất đặc biệt của quan hệ Trung Quốc-Pakistan và mức độ tương đồng cao trong lập trường của hai nước ».
Quảng cáo
Vận động Hội Đồng Bảo An cho phép mở lại eo biển Hormuz bằng vũ lực
Nhật
báo Mỹ The Wall Street Journal hôm qua, 31/03/2026, trích dẫn một số
giới chức Ả Rập, cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang vận
động Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết cho phép Mỹ và
các đồng minh mở lại eo biển Hormuz bằng vũ lực.
Về phần mình,
Qatar cũng khẳng định không thể để Iran tiếp tục kiểm soát tàu thuyền
qua lại eo biển chiến lược này sau khi xung đột chấm dứt. Thông tín viên
Nicolas Falez tường trình từ Doha :
« Eo biển Hormuz hiện
đang bị đóng cửa do một chiến dịch quân sự ». Người phát ngôn của bộ
Ngoại Giao Qatar nhấn mạnh như trên khi được hỏi về mức phí mà Iran muốn
áp đặt lên tàu thuyền ra vào Vịnh Ba Tư. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao
Qatar, Majed Al Ansari, khẳng định « tương lai của eo biển này liên quan
đến toàn bộ khu vực », Qatar phụ thuộc vào tuyến hàng hải này để xuất khẩu dầu khí, và « không ai có thể quyết định thay mặt cho tất cả ».
Người
phát ngôn của bộ Ngoại Giao Qatar nhắc nhở eo biển Hormuz không nằm
trong lãnh hải của một quốc gia duy nhất và kết luận : « Quyết định về
tương lai của eo biển Hormuz phải được tất cả các bên liên quan chấp
thuận, sau khi tình hình leo thang hiện tại chấm dứt và an ninh trong
khu vực được khôi phục ».
Qatar tỏ ra cứng rắn, nhưng
hiện giờ chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran rõ ràng đang nắm quyền kiểm soát
tuyến đường chiến lược này và do đó kiểm soát một phần đáng kể nguồn
cung dầu khí toàn cầu.
Về mặt chính thức, các quốc gia
quân chủ dầu mỏ đang thể hiện sự đoàn kết trong việc tìm kiếm giải pháp
giảm leo thang, nhưng sự đoàn kết này sẽ kéo dài bao lâu ? Các Tiểu
vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết đang xem xét tham gia một sáng kiến
quốc tế nhằm mở lại eo biển Hormuz. »
Cuộc họp đầu tiên của 35 nước tham gia khôi phục an ninh tại eo biển Hormuz
Anh
sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên với 35 nước sẵn sàng tham gia khôi phục an
ninh tại eo biển Hormuz, theo thông báo của thủ tướng Anh sáng nay.
Cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối tuần, do ngoại trưởng Anh Yvette
Cooper chủ trì, với nội dung chính là xem xét « các biện pháp ngoại giao
và chính trị khả thi » có thể giúp khôi phục tự do hàng hải, đảm bảo an
toàn cho các tàu và thủy thủ bị mắc kẹt, và nối lại vận tải hàng hóa
thiết yếu. Các thảo luận sau đó của nhóm 35 nước sẽ diễn ra ở cấp độ
« quân sự », nhằm xem xét việc bảo đảm cho eo biển được an toàn sau khi
chiến tranh kết thúc.
Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh NATO là « liên
minh quân sự hiệu quả nhất mà thế giới từng biết đến », « đã đảm bảo an
ninh của chúng ta trong nhiều thập kỷ ».
Mỹ để ngỏ khả năng rút khỏi NATO
Ngoại
trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington có thể xem xét lại mối quan
hệ với NATO sau khi chiến tranh chống Iran kết thúc. Ít giờ sau, trả
lời nhật báo Anh Telegraph hôm nay, 01/04/2026, về việc Mỹ có cần xem
xét việc tiếp tục là thành viên của NATO sau khi kết thúc xung đột ở
Trung Đông, tổng thống Donald Trump khẳng định « [khả năng đó] đã được
xem xét rồi ». Ông Trump nói thêm « NATO chỉ là con hổ giấy và Putin
cũng biết điều đó ».
Trong cuộc phỏng vấn này, tổng thống Trump
một lần nữa chỉ trích thủ tướng Keir Starmer về việc Anh từ chối yểm trợ
Mỹ trong cuộc chiến chống Iran và tỏ ra coi thường quân đội Anh.
Về
tình hình chiến sự, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết, một
tàu chở dầu mang cờ Koweit đêm qua đã bị tấn công bằng drone, cách cảng
Dubai khoảng 31 hải lý về phía tây bắc, gây hỏa hoạn, nhưng 24 thành
viên thủy thủ đoàn của tàu đều an toàn.
**********
Tổng thống Pháp ca ngợi châu Âu 'dễ đoán', bóng gió chỉ trích Mỹ khó lường
HÀ ĐÀO
Tổng
thống Emmanuel Macron ca ngợi sự "ổn định và dễ dự đoán" của châu Âu,
ngầm chỉ trích cách hành xử khó lường của Mỹ khi bị ông Trump nhận xét
Pháp là quốc gia "rất không hữu ích".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: REUTERS
Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron ngày 1-4 đã ca ngợi sự "ổn định và dễ dự
đoán" của châu Âu trong chuyến thăm Nhật Bản, đồng thời ngầm chỉ trích
những quốc gia "có thể gây tổn hại mà không hề báo trước" - phát biểu
được cho là nhắm tới Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh căng
thẳng giữa hai bên gia tăng vì chiến sự Iran.
Theo Hãng tin AFP,
phát biểu tại Tokyo trước các lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật
Bản, ông Macron thừa nhận châu Âu đôi khi bị coi là "chậm hơn" so với
các khu vực khác, nhưng nhấn mạnh giá trị của sự nhất quán trong chính
sách.
"Sự dễ dự đoán có giá trị riêng của nó. Chúng tôi đã chứng
minh điều đó trong suốt những năm qua, thậm chí là trong những tuần gần
đây: chúng tôi đi theo hướng mà bạn có thể biết trước", ông nói. "Trong
thời điểm như hiện nay, điều đó không phải là điều tệ, hãy tin tôi".
Nhà
lãnh đạo Pháp cũng chỉ trích những quốc gia tuyên bố hành động "nhanh
hơn" đồng minh nhưng lại thiếu ổn định, khi "không ai biết liệu vài ngày
tới họ có còn giữ lập trường đó hay không, hay liệu họ có đưa ra quyết
định gây tổn hại mà không báo trước hay không".
Phát biểu này được
đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump công khai chỉ trích Pháp là "rất
không hữu ích" trong cuộc chiến với Iran và cảnh báo Washington sẽ "ghi
nhớ điều đó".
Văn phòng Tổng thống Pháp sau đó cho biết Paris "bất
ngờ" trước chỉ trích này, khẳng định lập trường của nước này không thay
đổi kể từ đầu xung đột.
Trước đó, quân đội Pháp đã tuyên bố không
cho phép sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ nước này để phục vụ các cuộc
tấn công nhằm vào Iran, nhưng vẫn để ngỏ khả năng hỗ trợ "tạm thời" nếu
các hoạt động nhằm bảo vệ đồng minh của Pháp trong khu vực.
Ông Macron phát biểu tại Trung tâm Đổi mới Tokyo (TIB) ở Tokyo ngày 1-4 - Ảnh: AFP
Theo
ông Macron, cuộc chiến ở Iran đã gây ra những "tác động nghiêm trọng"
đối với thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là với các quốc gia phụ
thuộc vào nguồn cung Trung Đông như Nhật Bản. Được biết Tokyo phụ thuộc tới 95% nguồn dầu nhập khẩu từ khu vực này.
Việc
Iran gần như phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển phần lớn dầu
nhập khẩu của Tokyo - đã buộc Nhật Bản phải sử dụng nguồn dự trữ chiến
lược để đối phó với giá nhiên liệu tăng cao.
Trước khi diễn ra
cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, ông Macron khẳng định
châu Âu sẽ đứng về phía Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh lập trường ủng hộ
luật pháp quốc tế, đàm phán và giải pháp ngoại giao.
Điện Elysee
cho biết khủng hoảng Trung Đông sẽ là trọng tâm thảo luận giữa hai bên,
bên cạnh các vấn đề hợp tác an ninh, không gian và năng lượng hạt nhân.
***********
Những điểm chính từ phiên tranh luận tại Tòa án Tối cao về nỗ lực của Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh John Fritze, Tierney Sneed, Devan Cole 13–16 phút đọc
Nỗ
lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt việc tự động cấp quyền
công dân theo nơi sinh đã vấp phải sự hoài nghi từ Tòa án Tối cao vào
thứ Tư, khi cả các thẩm phán cấp tiến lẫn bảo thủ đều đặt ra những câu
hỏi khó về việc thay đổi cách hiểu quyền công dân đã tồn tại hơn một thế
kỷ tại Mỹ.
Trong hơn hai giờ
tranh luận, với việc chính Trump có mặt khoảng 75 phút, các thẩm phán
liên tục chất vấn lập luận của luật sư chính phủ – Tổng biện lý D. John
Sauer – về việc liệu những người soạn thảo Tu chính án thứ 14 có thực sự
muốn loại trừ con cái của một bộ phận lớn người nhập cư, hợp pháp lẫn
bất hợp pháp, khỏi quyền công dân chỉ vì được sinh ra trên đất Mỹ hay
không.
Nếu Trump hy vọng sự hiện diện của mình sẽ ảnh hưởng đến các thẩm phán, điều đó dường như không xảy ra.
Nếu
phán quyết phản ánh các lập luận tại tòa, đây sẽ là chính sách lớn thứ
hai của chính quyền Trump bị bác bỏ bởi một Tòa án Tối cao có đa số bảo
thủ – trong đó 3/9 thẩm phán do chính ông bổ nhiệm. Trước đó, tòa cũng
đã bác bỏ chính sách thuế quan toàn cầu khẩn cấp của ông trong năm nay.
Những điểm chính từ phiên tranh luận:
Chánh
án John Roberts mở đầu bằng việc đặt câu hỏi khó cho phía Trump, khi
ông hỏi làm thế nào những trường hợp “đặc biệt” trước đây – vốn được mọi
người đồng ý là không được hưởng quyền công dân theo nơi sinh – lại có
thể áp dụng cho một nhóm lớn hơn nhiều như cách Trump đang lập luận.
Trump
và Sauer cho rằng sắc lệnh nhằm chấm dứt “du lịch sinh con”, nhưng
Roberts đặt câu hỏi làm sao những người soạn thảo Tu chính án 14 có thể
dự đoán khái niệm này, vốn không tồn tại vào thời điểm đó.
“Chúng
ta đang ở trong một thế giới mới,” Sauer nói, cho rằng với 8 tỷ người
trên thế giới, “chỉ cần một chuyến bay là có thể sinh con là công dân
Mỹ.”
“Đúng, là thế giới mới,” Roberts đáp lại. “Nhưng Hiến pháp vẫn như cũ.”
Thẩm
phán cấp tiến Elena Kagan cáo buộc chính quyền dựa vào “những nguồn khá
mơ hồ” để lập luận. Trong khi đó, Thẩm phán Neil Gorsuch – người do
Trump đề cử – chất vấn liệu cách hiểu về “nơi cư trú lâu dài” (domicile)
của Trump có hợp lý trong thế kỷ 19, khi Tu chính án được ban hành, đặc
biệt khi các hạn chế nhập cư hiện nay chưa tồn tại.
Thẩm
phán Amy Coney Barrett cũng đặt câu hỏi về lập luận dựa trên “lòng
trung thành” của cha mẹ. Bà nêu ví dụ về con cái của những người nô lệ
vừa được giải phóng: nhiều người trong số họ có thể vẫn có liên hệ với
quê hương gốc ở châu Phi. Vậy tại sao Tu chính án vẫn áp dụng cho họ nếu
tiêu chí “lòng trung thành” như Trump đề xuất tồn tại?
Sauer lập luận rằng vào thời điểm đó, nô lệ được coi là có nơi cư trú tại Mỹ.
Một
số thẩm phán bảo thủ, bao gồm Gorsuch và Brett Kavanaugh, cho rằng vụ
việc có thể được giải quyết mà không cần đụng đến các vấn đề hiến pháp
lớn. Lý do là sau khi Tu chính án 14 được thông qua, Quốc hội đã ban
hành luật với ngôn ngữ tương tự.
Lập luận ở đây là: nếu Quốc hội muốn diễn giải khác, họ đã không lặp lại cùng ngôn ngữ trong luật.
“Nếu
bạn là Quốc hội vào năm 1940 hay 1952 và muốn loại bỏ sự mơ hồ, tại sao
lại dùng cùng một ngôn từ thay vì chọn cách khác?” Kavanaugh hỏi.
Sauer đáp rằng Quốc hội chỉ đang thiết lập một “chuẩn cơ bản”, không phải giải quyết mọi ngoại lệ.
Tuy
nhiên, cuộc trao đổi này đáng chú ý vì nó trùng với lập luận của ACLU:
nếu Quốc hội không muốn áp dụng cho người nhập cư, họ đã nói rõ.
Gorsuch dường như đồng tình phần nào, nói rằng đã có “rất nhiều thay đổi theo thời gian” giữa Tu chính án và luật.
Ông
dường như gợi ý rằng chính quyền có thể “thua hẹp” dựa trên luật thay
vì Hiến pháp – điều vẫn khiến sắc lệnh bị bác bỏ nhưng cho phép thay đổi
luật trong tương lai. Nếu tòa phán dựa trên Hiến pháp, tác động sẽ lâu
dài hơn nhiều.
Khi luật sư Cecillia Wang của ACLU trình bày, rõ ràng bà gặp ít sự hoài nghi hơn từ các thẩm phán.
“Hỏi bất kỳ người Mỹ nào về quy tắc công dân, họ sẽ nói: ai sinh ra ở đây đều là công dân,” bà nói.
Tuy nhiên, bà vẫn bị chất vấn về án lệ US v. Wong Kim Ark (thế kỷ 19), trong đó nhấn mạnh yếu tố “nơi cư trú lâu dài”.
Chánh án Roberts lưu ý từ “domicile” xuất hiện tới 20 lần trong phán quyết, và hỏi liệu đó có phải điều đáng quan tâm.
Gorsuch gọi sự bất đồng pháp lý sau vụ án đó là “hỗn loạn”, khi nhiều học giả vẫn coi đây là vấn đề chưa ngã ngũ.
Ngay cả Kagan cũng hỏi: “20 lần nhắc đến ‘domicile’ đó để làm gì?”
Wang giữ vững lập trường rằng yếu tố này không phải trọng tâm của phán quyết.
Sự xuất hiện hiếm có của Trump tại tòa
Chỉ
vài tuần sau khi chỉ trích tòa án, Trump đã trực tiếp đến tham dự –
điều chưa từng có tiền lệ với một tổng thống đương nhiệm.
Ông ngồi ở hàng ghế đầu dành cho khách mời đặc biệt và rời đi sau phần trình bày của Sauer.
Sau đó, ông đăng trên mạng xã hội: “Chúng ta là quốc gia DUY NHẤT đủ NGỐC để cho phép quyền công dân theo nơi sinh!”
Tác động thực tế ít được bàn tới
Phần lớn tranh luận xoay quanh lịch sử và ý nghĩa của Tu chính án 14, trong khi tác động thực tế ít được đề cập.
Theo
ước tính, khoảng 255.000 trẻ sinh ra mỗi năm tại Mỹ có thể không được
cấp quốc tịch nếu chính sách này được áp dụng. Điều này ảnh hưởng không
chỉ người nhập cư trái phép mà cả những người cư trú hợp pháp như người
nhận DACA.
Ngay cả công dân Mỹ cũng có thể phải trải qua thủ tục phức tạp hơn để xác nhận quốc tịch cho con.
Chỉ
có Thẩm phán Ketanji Brown Jackson tập trung mạnh vào vấn đề này, đặt
câu hỏi liệu các bà mẹ có phải chứng minh ý định cư trú lâu dài hay
không.
“Có phải khi em bé sinh ra, người ta phải xuất trình giấy tờ ngay tại phòng sinh không?” bà hỏi.
Barrett cũng cảnh báo việc áp dụng quy định này có thể “rất rối rắm”, đặc biệt với trẻ bị bỏ rơi hoặc không rõ cha mẹ.
Sauer đáp rằng trên thực tế sẽ không phức tạp vì quy định dựa trên yếu tố “có thể xác minh khách quan” là tình trạng nhập cư.
Tình trạng pháp lý hiện tại
Tất
cả các tòa án đã xem xét đều bác bỏ sắc lệnh của Trump. Trong vụ hiện
tại, tòa liên bang tại New Hampshire đã chặn việc thực thi với các trẻ
bị ảnh hưởng.
Trump đã kháng cáo trực tiếp lên Tòa án Tối cao trước khi tòa phúc thẩm xem xét.
Dự kiến Tòa án Tối cao sẽ ra phán quyết vào cuối tháng 6.
CNN’s Austin Culpepper cũng đóng góp cho bài viết này.
********
Tổng thống Mỹ dự phiên tranh tụng tại Tòa án tối cao, lần đầu trong lịch sử
NGỌC ĐỨC
5–6 minutes
Ông
Trump ngồi trong xe 'Quái thú' đến dự phiên tranh tụng tại Tòa án tối
cao ngày 1-4, ngồi bên cạnh được cho là Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi -
Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày
1-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ có mặt tại trụ sở Tòa án tối
cao Mỹ, ngồi dự phiên tranh tụng miệng về việc xem xét sắc lệnh hạn chế
quyền công dân theo nơi sinh do chính ông ban hành.
Sự có mặt bất ngờ, lịch sử
Tháp tùng ông có Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi...
Ông
Trump được ghi nhận mặc vest đen, thắt cà vạt đỏ, ngồi hàng ghế đầu khu
vực dành cho công chúng. Ông chỉ theo dõi và không tham gia vào quá
trình tranh tụng.
Ông Trump ở lại hơn một tiếng rưỡi rồi rời đi, không lâu sau khi luật sư phía chính quyền kết thúc phần trình bày.
Sự
có mặt của Tổng thống Mỹ được cho là khoảnh khắc lịch sử. Theo bà Clare
Cushman, nhà sử học thường trú của Hiệp hội Lịch sử Tòa án tối cao, đây
là lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm có mặt tại phiên tranh tụng
của tòa.
Trước đây, một số Tổng thống tại nhiệm trong thế kỷ 19
như các ông John Quincy Adams hay Benjamin Harrison từng tranh tụng
trước tòa này, nhưng đều là sau khi rời nhiệm sở.
Hiến pháp Mỹ đã
trao quyền công dân cho bất kỳ trẻ sơ sinh nào sinh ra trên đất Mỹ, bất
chấp quốc tịch của cha mẹ trẻ. Quyền này được quy định trong Tu chính án
thứ 14 của Hiến pháp, thông qua vào năm 1868.
Văn bản này nêu rõ:
"Tất cả những người sinh ra hoặc nhập tịch tại Mỹ và chịu sự quản lý
của Mỹ đều là công dân của Mỹ và của tiểu bang nơi họ cư trú".
Tuy
nhiên ngay ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai vào tháng
1-2025, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, chỉ đạo các cơ quan liên
bang không công nhận quốc tịch Mỹ cho trẻ sinh trên lãnh thổ Mỹ nếu cha
mẹ đều không phải công dân hoặc thường trú nhân.
Sắc lệnh này đã
bị tòa án liên bang bác bỏ, cho rằng nó vi phạm Tu chính án thứ 14.
Chính quyền ông Trump lập tức kháng cáo và đưa vụ việc lên Tòa án tối
cao phân xử.
Tổng biện lý D. John Sauer, người đại diện Nhà Trắng
tranh tụng trước tòa, mở đầu bằng lập luận rằng việc cấp quyền công dân
theo nơi sinh mà không có bất kỳ hạn chế nào "đi ngược thông lệ của đại
đa số các quốc gia hiện đại" và tạo động lực cho nhập cư trái phép.
Các thẩm phán ngờ vực tính pháp lý
Người dân Mỹ biểu tình bảo vệ "quyền sinh ra ở Mỹ là công dân Mỹ" trước cửa Tòa án tối cao ngày 1-4 - Ảnh: AFP
Ở
chiều ngược lại, cả chín thẩm phán tối cao, bất kể quan điểm cấp tiến
hay bảo thủ, đều đặt nhiều câu hỏi hóc búa cho ông Sauer.
Chánh án
tối cao John Roberts nhận xét lập luận trên của phía chính quyền là "kỳ
quặc" khi cố áp dụng những ngoại lệ, vốn chỉ áp dụng cho con cái các
nhà ngoại giao nước ngoài hoặc quân chiếm đóng thù địch, sang toàn bộ
người nhập cư bất hợp pháp.
Thẩm phán Sonia Sotomayor, mang tư
tưởng cấp tiến, trích dẫn biên bản Quốc hội vào thời điểm Tu chính án 14
được thông qua, chỉ ra rằng chính lý thuyết pháp lý mà chính quyền
Trump đang viện dẫn đã bị bác bỏ tại thời điểm đó.
Thẩm phán Elena Kagan thì cho rằng cách giải thích của chính quyền không được chính văn bản tu chính án hỗ trợ.
Ngay cả thẩm phán Neil Gorsuch, nổi tiếng với tư tưởng bảo thủ, cũng tỏ ra nghi ngờ trước lập luận của ông Trump và các cộng sự.
Ông
cho rằng lập luận của chính quyền khó lòng đứng vững trước án lệ Wong
Kim Ark năm 1898. Phán quyết lịch sử này đã xác lập rằng Tu chính án 14
trao quốc tịch cho trẻ sinh ra trên đất Mỹ, kể cả con của người nước
ngoài.
Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách
siết chặt nhập cư của ông Trump. Tòa án tối cao với thế đa số bảo thủ
6-3 dự kiến ra phán quyết trước cuối tháng 6.
Trong thời gian gần
đây, tòa đã nhiều lần ủng hộ các chính sách nhập cư cứng rắn của ông
Trump, bao gồm cho phép mở rộng biện pháp trục xuất hàng loạt trong khi
các vụ kiện vẫn đang được xem xét.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?