(AFP) Chiến tranh Ukraina : Hơn 30 người thiệt mạng tại Kiev trong loạt tấn công của Nga rạng sáng hôm qua 31/07/2025. Cập
nhật thông tin về tình hình chiến sự vào sáng nay, tổng thống Volodymyr
Zelensky nói đến « một trong những đợt tấn công đẫm máu nhất » từ đầu
cuộc chiến. Tại Washington tổng thống Mỹ lên án hành động một cách
« kinh tởm » của Matxcơva. Theo AFP trong tháng 07/2025, Nga đã phóng
gần 6.900 tên lửa nhắm vào Ukraina và đây là con số cao kỷ lục từ đầu
chiến tranh hồi tháng 2/2022. Ngoại trưởng Ukraina cho biết đã yêu cầu
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp khẩn trong ngày hôm nay sau loạt oanh
kích đẫm máu nhắm vào thủ đô Kiev hôm qua.
(AFP) - Sáng lập viên Moscow Times qua đời, thọ 72 tuổi. Gia
đình nhà báo người Hà Lan, Derk Sauer, cho biết tin buồn vào hôm nay
01/08/2025. Ông Sauer luôn bảo vệ tính độc lập của báo chí Nga, năm 1992
sáng lập Thời Báo Matxcơva. Năm 2022, khi Nga xâm lược Ukraina, trụ sở
của tờ báo được chuyển tới Amsterdam. Từ Hà Lan, nhà báo kỳ cựu này tiếp
tục ủng hộ cac phương tiện truyền thông độc lập của Nga, như đài truyền
hình TV Rain và tờ báo Meduza.
(WSJ) - Cam Bốt dự trù đề nghị trao giải Nobel Hòa Bình cho Donald Trump.
Phó thủ tướng Cam Bốt Sun Chanthol hôm nay 01/08/2025 đánh giá « không
có tổng thống Hoa Kỳ » thì Thái Lan và Cam Bốt chưa thể giải quyết tranh
chấp biên giới. Do vậy Phnom Penh có ý định đề nghị trao giải Nobel Hòa
Bình cho nguyên thủ Mỹ, nhờ những nỗ lực của ông trong việc chấm dứt
xung đột giữa hai quốc gia Đông Nam Á này.
(The Hindu) - Mỹ : Phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định tổng thống Donald Trump xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình. Bà Karoline
Leavitt, hôm qua 31/07/2025, nhấn mạnh tổng thống Trump đã có công chấm
dứt nhiều xung đột trên thế giới, bao gồm giữa Ấn Độ và Pakistan, Thái
Lan và Cam Bốt, Israel và Iran, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, Serbia
và Kosovo, và Ai Cập và Ethiopia.
(Nikkei Asia) - Trung Quốc đã ngừng cấp giấy phép cho các công ty ty đầu tư vào Mỹ. Báo
tài chính Nhật Bản Nikkei Asia hôm 31/07/2025 trích dẫn nhiều nguồn tin
thông thạo cho biết các chính quyền địa phương và Ủy ban đặc trách về
phát triển và cải cách của nhà nước Trung Quốc « từ tháng 4/2025 đã
ngừng cấp giấy phép cho các khoản đầu tư vào Mỹ ». Không biết rõ lệnh
hạn chế này có hiệu lực trong bao lâu. Quyết định của Bắc Kinh được đưa
ra trong bối cảnh « quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng từ khi tổng thống
Trump áp đặt hàng loạt mức thuế quan » đánh vào hàng Trung Quốc xuất
khẩu sang Hoa Kỳ.
(AFP) -Nvidia phủ nhận những cáo buộc của Trung Quốc. Tập đoàn Mỹ đi tiên phong về chip trí tuệ nhân tạo, hôm qua 31/07/2025, đã phủ nhận việc cài đặt “cửa hậu” trong
sản phẩm của mình sau khi đại diện Nvidia bị chính quyền Bắc Kinh triệu
tập vì lo ngại về tính bảo mật. Bắc Kinh đặc biệt lo ngại về tính năng
định vị và vô hiệu hóa từ xa trong chip H20, được thiết kế riêng cho thị
trường Trung Quốc. Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng công nghệ
giữa Trung Quốc và Mỹ leo thang, Bắc Kinh đang thúc đẩy phát triển chip
nội địa như 910C của Hoa Vi (Huawei).
(Bloomberg) - Ấn Độ đang « tính lại » kế hoạch trang bị chiến đấu cơ F35 của Mỹ. Theo
hãng tin Bloomberg hôm 31/07/2025 chỉ vài giờ sau khi Washington thông
báo đánh thuế 25 % vào hàng Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ, chính quyền của thủ
tướng Modi đã thông báo không mặn mà với dự án trang bị máy bay tiêm
kích F35. Kế hoạch này từng được tổng thống Trump đề xuất khi tiếp lãnh
đạo Ấn Độ tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2025.
(AFP) - Pháp thả dù 40 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Gaza. Ngoại
trưởng Jean-Noël Barrot thông báo kể từ ngày 01/08/2025 Paris bắt đầu
chiến dịch thả dù 40 tấn lương thực cứu trợ người dân Gaza. Pháp nhắc
lại là trong 2 tuần đầu tháng 7/2025 đã có « ít nhất 5.000 trẻ em
Palestine dưới 5 tuổi phải nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng
nghiêm trọng ». Trong bối cảnh này, đặc sư Hoa Kỳ về Trung Đông, Steve
Witkoff, thị sát một trung tâm phân phát hàng viện trợ nhân đạo quốc tế
tại Gaza.
(AFP) - Đến lượt Phần Lan tuyên bố sẵn sàng công nhận Nhà nước Palestine. Tổng thốngAlexander
Stubb trên mạng xã hội cá nhân hôm nay 01/08/2025 giải thích « quyết
định của Pháp, Anh và Canada đã tạo đà cho việc công nhận Nhà nước
Palestine trong khuôn khổ những nỗ lực mang lại hòa bình » cho Cận Đông.
Helsinki ủng hộ giải pháp Hai Nhà nước, Israel và Palestine. Tuy nhiên
quyết định giờ đây thuộc về thủ tướng chính phủ, người thực sự điều hành
đất nước tại Phần Lan.
(AFP) - Tổng thống El Salvador cho sửa đổi Hiến Pháp không hạn chế số lần ra ứng cử. Quốc
Hội El Salvador hôm qua 31/07/2025 thông qua bản Hiến Pháp mới, không
giới hạn số nhiệm kỳ đối với tổng thống Nayib Bukele, một người thân cận
với Donald Trump. Bản Hiến Pháp mới cũng quy định, bầu cử tổng thống
tại quốc gia Trung Mỹ lần tới sẽ chỉ được tổ chức một vòng thay vì hai
vòng như cho tới hiện nay. Tổng thống Nayib Bukele đắc cử năm 2019, ông
đã được bầu lại vào tháng 6/2024 với tỷ lệ 85 % cử tri tín nhiệm. Nhiệm
kỳ 2 của ông lẽ ra sẽ kết vào năm 2019 nhưng El Salvado tổ chức bầu lại
tổng thống vào năm 2027. Nayib Bukele hiện rất được lòng dân nhờ chính
sách an ninh khắc nghiệt, mạnh tay tấn công vào các băng đảng tội phạm.
(RFI) - Pháp hỗ trợ tìm kiếm trẻ em Chilê bị thất lạc. Từ
năm 1960 đến năm 1990, khoảng 20.000 trẻ em Chilê đã được cho làm con
nuôi mà không có sự chấp thuận của gia đình, đặc biệt trong thời kỳ chế
độ độc tài Pinochet. Nhiều trẻ em được nhận nuôi ở nước ngoài, như ở Mỹ,
Thụy Điển và Pháp. Theo thông tín viên RFI Naïla Derroisné tại Chilê,
Paris vừa ký thỏa thuận với một tổ chức Chilê giúp tìm lại những người
này và hỗ trợ Santiago hơn 18.000 euro cho chiến dịch này.
(AFP) - Nhật Bản : Một phụ nữ dường như bị gấu tấn công. Cảnh
sát, hôm nay 01/08/2025, thông báo một người phụ nữ 73 tuổi đã được đưa
vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh sau một vụ tấn công được cho là
do gấu thực hiện gần một cơ sở dành cho người khuyết tật. Những vụ tấn
công của gấu ở các khu dân cư đang gia tăng trong những năm gần đây,
khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Biến đổi khí hậu và tình
trạng già hóa dân số khiến gấu thường xuyên tiến vào các khu vực đô thị
hơn.
***********
Mật vụ Mỹ định lén đưa vợ lên máy bay tháp tùng ông Trump
Một
đặc vụ Mỹ tìm cách đưa vợ lên máy bay thuộc đoàn công du của Tổng thống
Trump tới Scotland, song bị phát hiện và đang bị điều tra.
Sở
Mật vụ Mỹ ngày 30/7 cho biết đang mở cuộc "điều tra nhân sự", sau khi
một đặc vụ của họ định lén cho vợ lên máy bay tháp tùng Tổng thống
Donald Trump tới Scotland tuần trước.
"Phi cơ này do không quân Mỹ
vận hành và được Sở Mật vụ Mỹ sử dụng để chở nhân viên và trang thiết
bị", phát ngôn viên của cơ quan này cho hay.
"Trước khi khởi hành
ra nước ngoài, nhân viên trên đã được người giám sát nhắc nhở rằng đó là
hành động bị cấm. Vợ của người này sau đó bị ngăn lên máy bay", phát
ngôn viên nói thêm.
Theo trang Telegraph của Anh, đặc vụ này sống ở
thành phố Dallas tại bang Texas và có vợ là thành viên của không quân
Mỹ. Anh ấy đã đưa vợ mình đến bang Maryland, nơi cô cùng nhiều người
khác được các quan chức cấp cao của Sở Mật vụ Mỹ cung cấp thông tin đầy
đủ về chuyến công tác 5 ngày của Tổng thống Trump.
Đặc vụ Mỹ đứng cạnh Không lực Một trước khi ông Trump rời Scotland hôm 29/7. Ảnh: AFP
Người
phụ nữ sau đó di chuyển bằng xe buýt tới phòng chờ dành cho khách ở căn
cứ liên hợp Andrews, trước khi bị phát hiện danh tính và yêu cầu rời
đi.
Phát ngôn viên Sở Mật vụ Mỹ cho biết sự việc không gây ảnh hưởng đến "hoạt động bảo vệ ở nước ngoài" của cơ quan này.
Tổng
thống Trump trở về từ Scotland vào hôm 29/7, sau khi gặp Thủ tướng Anh
Keir Starmer và dự lễ khai trương sân golf mới của ông ở vùng ngoại ô
Arberdeen.
Lãnh đạo Mỹ sau đó nói với phóng viên rằng mình cũng chỉ vừa mới biết tin và gọi đây là "sự việc kỳ lạ".
"Tôi
không biết, đó là sự việc kỳ lạ. Tôi cũng chỉ mới biết cách đây hai
phút. Tôi nghĩ Sean đang xử lý việc đó. Đây có phải chuyện thật không
vậy?", lãnh đạo Mỹ cho biết, đề cập giám đốc Sở Mật vụ Sean Curran.
Tim
Miller, người từng là đặc vụ Mỹ dưới thời chính quyền cựu tổng thống
George H.W. Bush và Bill Clinton, cho rằng đây là sự cố bất thường và
kêu gọi Sở Mật vụ "tăng cường hành động" để xử lý mối đe dọa ngày càng
tăng nhằm vào ông Trump.
Sự việc xảy ra gần một năm sau khi Sở Mật
vụ bị cáo buộc mắc sai sót an ninh khiến ông Trump suýt bị ám sát. Một
thanh niên 20 tuổi đã nổ súng trong lúc ông Trump đang phát biểu vận
động tranh cử tại Butler, Pennsylvania, khiến viên đạn sượt qua tai ông.
Kimberly Cheatle, người khi đó là giám đốc Sở Mật vụ Mỹ, đã phải từ
chức do hứng chỉ trích dữ dội sau sự việc.
Phạm Giang (Theo Hill, Telegraph, Fox News)
*********
Video lính Ukraine dùng vũ khí vác vai đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga
Theo trang tin quân sự Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine
ngày 31/7 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh binh lính nước này dùng
MANPADS để đánh chặn tên lửa Iskander-K của Nga trên bầu trời Kiev.
"Vào
rạng sáng 31/7, Nga đã sử dụng hàng loạt tên lửa hành trình để không
kích Kiev, nhưng binh lính thuộc Lữ đoàn tổng thống đã thành công đánh
chặn nhiều tên lửa trong số này", phía Ukraine cho biết.
Báo cáo
của Không quân Ukraine thống kê, Nga đã triển khai 309 máy bay không
người lái (UAV) và 8 tên lửa đạn đạo Iskander-K trong đợt không kích kể
trên. Các lực lượng Kiev đã thành công bắn rơi 288 UAV và 3 tên lửa
Iskander-K trong số này.
Binh lính Ukraine dùng MANPADS đánh chặn tên lửa Iskander-K của Nga. Video: Defense Express
Iskander-K
là một trong những loại tên lửa chủ lực của Nga, có chiều dài 8m, nặng
khoảng 2 tấn, đầu đạn nặng 480 - 700kg. Tên lửa này được thiết kế để
xuyên thủng hệ thống phòng thủ bằng cách bay sát mặt đất, sử dụng hệ
thống dẫn đường tự động và có thể thay đổi quỹ đạo dựa trên dữ liệu vệ
tinh.
Do là tên lửa đạo đào tầm thấp nên Iskander-K rất khó bị
đánh trúng bằng những hệ thống phòng không tân tiến. Vì lẽ đó, MANPADS
là lựa chọn khả thi nhất để đối đầu với các loại tên lửa như vậy. Quân
đội Ukraine đang sử dụng 2 loại MANPADS chính là Igla và Stinger.
Quân
đội Nga đã sử dụng một số tên lửa đạn đạo Iskander để tập kích một trại
huấn luyện binh sĩ nằm ở tỉnh Chernihiv của Ukraine.
Quân
đội Ukraine tuyên bố, các đơn vị của nước này đã tấn công phá hủy một
bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander của Moscow tại tỉnh Bryansk, Nga.
Lực
lượng tên lửa Nga gần đây đã vô hiệu hóa xe radar của tổ hợp phòng
không IRIS-T của quân đội Ukraine ở làng Zholobok thuộc tỉnh
Dnipropetrovsk, miền đông đất nước.
***********
Putin cảnh báo Nga có thể hoãn hòa đàm với Ukraine
Theo đài RT, Tổng thống Vladimir Putin ngày 1/8 tuyên bố, các điều kiện để đạt thỏa thuận hòa bình của Nga vẫn không thay đổi kể từ năm 2014 và Moscow sẵn sàng hoãn đàm phán nếu Ukraine tiếp tục kéo dài thời gian.
"Nếu
giới lãnh đạo Ukraine cho rằng họ cần phải trì hoãn thời gian đàm phán,
thì chúng tôi sẵn sàng chờ đợi. Tất nhiên, chúng ta phải hướng tới hòa
bình, nhưng việc trao đổi tù binh và hồi hương thi thể binh sĩ cũng là
những dấu hiệu tích cực", ông Putin trả lời khi được hỏi về tiến trình
thương lượng trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Lãnh
đạo Điện Kremlin cũng nhắc lại các mục tiêu của Nga trong chiến dịch
quân sự đặc biệt ở Ukraine, vốn được công bố vào tháng 6/2024. "Loại bỏ
tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng vẫn là điều kiện tiên quyết để
đạt được hòa bình", ông Putin nói.
Cùng ngày, Tổng thống Putin đã
thông báo về việc một lô tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới đã được
chuyển tới các lực lượng Nga. Ông Putin cũng khẳng định, quân đội Nga
đang đạt bước tiến đáng ghi nhận trên mọi mặt trận, bao gồm cả khu vực
biên giới cũng như các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson.
Giới
chức Nga từ lâu đã cáo buộc cuộc xung đột tại Ukraine là một "cuộc
chiến ủy nhiệm" do Mỹ và phương Tây khởi xướng. Moscow nhấn mạnh, các
cuộc giao tranh sẽ chấm dứt "nếu Kiev chấp nhận vị thế trung lập và hủy
bỏ các chính sách bị phân biệt đối xử với cộng đồng người gốc Nga". Cho
đến nay, Chính phủ Ukraine vẫn bác bỏ các điều kiện này.
***********
Cựu Tổng thống Hàn Quốc từ chối mặc đồ tù nhân để tránh bị thẩm vấn
Việt Dũng
~3 minutes
Theo
Yonhap, trong ngày 1/8, các điều tra viên thuộc văn phòng Công tố viên
đặc biệt Hàn Quốc đã đến Trại giam Trung tâm Seoul nhằm áp giải ông Yoon Suk-yeol đi thẩm vấn nhưng bất thành.
"Chúng
tôi đã đợi bên ngoài buồng giam khoảng 2h và yêu cầu quản giáo đưa ông
Yoon ra ngoài nhưng không thành công. Xét đến việc ông Yoon từng là Tổng
thống, chúng tôi đã kêu gọi ông ấy tự nguyên tuân thủ lệnh áp giải. Tuy
vậy, ông ấy kiên quyết từ chối mặc quần áo tù nhân, và nằm bất động
trên sàn buồng giam khi chỉ mặc đồ lót", Trợ lý công tố viên đặc biệt Oh
Jeong-hee cho biết.
Trước khi rời khỏi trại giam, nhóm công tố đã
nhấn mạnh với ông Yoon rằng lệnh áp giải sẽ được thực hiện vào lần tới,
ngay cả khi cần dùng đến "các biện pháp cưỡng chế".
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap
Theo
Yonhap, ông Yoon đã 2 lần từ chối trình diện thẩm vấn theo giấy triệu
tập vào tuần này vì lý do sức khỏe. Đội ngũ luật sư của cựu Tổng thống
Hàn Quốc đã cung cấp cho Trại giam Trung tâm Seoul bệnh án, giải thích
rằng ông Yoon bị rối loạn thân nhiệt và có nguy cơ bị mù nếu không được
điều trị kịp thời. Tuy vậy, tòa án vẫn phê duyệt lệnh cưỡng chế thẩm vấn
ông Yoon vào sáng nay, lệnh này có thời hạn 7 ngày.
Vào đầu tháng
7, Tòa án Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt với ông Yoon liên quan đến việc
ban bố thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái. Đây là lần thứ hai ông
Yoon bị bắt và giam giữ, sau lần đầu diễn ra hồi tháng 1 khi ông vẫn tại
nhiệm.
Hồi tháng 3 năm nay, một tòa án ở Seoul đã hủy lệnh bắt
vào tháng 1 và trả tự do cho ông Yoon. Đến ngày 4/4, Tòa án Hiến pháp
Hàn Quốc ra quyết định phế truất ông cựu Tổng thống với lý do lệnh thiết
quân luật hôm 3/12 "không thể được biện minh bởi tình hình chính trị ở
thời điểm đó".
**********
Hai rào cản với giấc mơ Nobel Hòa bình của ông Trump
7–9 minutes
Tham
vọng Nobel Hòa bình luôn là điều ông Trump ấp ủ, nhưng nỗ lực kiến tạo
hòa bình chưa thành ở Gaza và Ukraine có thể trở thành rào cản.
Phó
thủ tướng kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun
Chanthol ngày 1/8 thông báo nước này sẽ đề xuất trao giải Nobel Hòa bình
cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, ghi nhận vai trò của ông trong thúc đẩy
chấm dứt xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan và "cứu sống hàng
nghìn người".
Điều này nhiều khả năng sẽ "tiếp lửa" cho giấc mơ
của Tổng thống Trump về Nobel Hòa bình, giải thưởng cao quý mà ông khao
khát từ lâu. Trong nhiệm kỳ thứ nhất, ông Trump nhiều lần nhắc về giải
này. "Nobel Hòa bình, bạn có tưởng tượng được không?", ông Trump viết
vào tháng 9/2020, sau khi được đề cử cho giải này, và tweet lại 12 lần
thông điệp từ những người ủng hộ về chủ đề đó.
Kể từ khi trở lại
Nhà Trắng, ông Trump nỗ lực xây hình ảnh "tổng thống hòa bình", tuyên bố
đã giúp ngăn chặn nhiều cuộc chiến và thấy bản thân xứng đáng với giải
Nobel Hòa bình.
Ông đã có những thành công nhất định trong nỗ lực
kiến tạo hòa bình cho thế giới. Tổng thống Mỹ đã sử dụng áp lực kinh tế
để chấm dứt xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia gần đây. Các
trợ lý cũng cho biết ông đã điện đàm để ngăn chặn cuộc chiến leo thang
giữa Ấn Độ và Pakistan.
"Chúng ta đã thấy nhiều lệnh ngừng bắn
diễn ra. Nếu không có tôi, các bạn sẽ chứng kiến 6 cuộc chiến lớn. Ấn Độ
sẽ giao tranh với Pakistan", ông Trump nói trong chuyến đi tới Scotland
tuần này.
Chính quyền ông Trump đã làm trung gian cho thỏa thuận
hòa bình giữa Rwanda và Cộng hòa Congo nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài
nhiều năm giữa hai quốc gia châu Phi. Nhà Trắng cũng đang thúc đẩy nỗ
lực mới để chấm dứt cuộc chiến tại Sudan, xung đột đã châm ngòi cho
chiến dịch thanh lọc sắc tộc và khủng hoảng nhân đạo.
Tổng thống Donald Trump tại căn cứ liên hợp Andrews, Maryland, hôm 6/7. Ảnh: AP
Tuy
nhiên, ông Trump hiện tại đối mặt hai rào cản lớn cho khao khát đạt
Nobel Hòa bình, đó là giải quyết xung đột ở Ukraine và Gaza.
Paul
Stares, nhà nghiên cứu cấp cao về phòng ngừa xung đột tại tổ chức Hội
đồng Đối ngoại ở New York, cho biết những nỗ lực của ông Trump đáng được
hoan nghênh, nhưng giải quyết dứt điểm xung đột không phải chuyện dễ
dàng.
"Làm trung gian đàm phán cho các lệnh ngừng bắn không giống
như xây dựng hòa bình lâu dài. Tạo lập hòa bình thường đòi hỏi nỗ lực
ngoại giao lâu dài và tỉ mỉ hơn", Stares nói.
Trong giai đoạn
tranh cử, ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc
chiến ở Ukraine. Ông gần đây cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng
chiến sự phải kết thúc trước ngày 8/8, nếu không Mỹ sẽ áp đặt thuế quan
và lệnh trừng phạt mới mạnh tay với Nga và các đối tác thương mại chính
của nước này.
Lãnh đạo Mỹ ngày 31/7 cho biết đã cử đặc phái viên
Steve Witkoff tới Nga sau khi kết thúc chuyến thăm Israel. "Tôi không
biết liệu chúng có tác dụng không, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó", ông
Trump nói, đề cập tới các biện pháp kinh tế nhằm tăng sức ép với Nga.
Tuy
nhiên, bất chấp sức ép từ Mỹ, Nga chưa có dấu hiệu kết thúc chiến dịch ở
Ukraine. Giới lãnh đạo Nga nhiều lần tuyên bố họ muốn hoàn thành các
mục tiêu đã đặt ra.
Không chỉ ở Ukraine, nỗ lực thúc đẩy lệnh
ngừng bắn của ông Trump ở Gaza cũng rơi vào bế tắc, khi dải đất đối mặt
với nạn đói vì vòng phong tỏa của Israel và chiến sự kéo dài.
Báo
cáo của hệ thống Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC)
liên kết với Liên Hợp Quốc ngày 29/7 nhấn mạnh nạn đói, suy dinh dưỡng
và bệnh tật đang lan rộng ở Gaza, kêu gọi cần phải hành động ngay lập
tức để chấm dứt các hành động thù địch và cho phép nỗ lực cứu trợ nhân
đạo quy mô lớn.
Israel hồi tháng 3 đơn phương nối lại chiến dịch ở Gaza, tiếp tục các cuộc không kích và tấn công trên bộ vào dải đất.
Gaza
không phải vấn đề duy nhất của ông Trump ở Trung Đông. Trong chiến dịch
tranh cử tổng thống, ông Trump cũng từng hứa hẹn về một thỏa thuận lịch
sử để kiềm chế chương trình hạt nhân Iran. Nhưng sau hai tháng xúc tiến
các nỗ lực ngoại giao, ông đã ra lệnh không kích các cơ sở hạt nhân
quan trọng của Iran.
Dù Nhà Trắng nói vẫn sẵn sàng đàm phán trực
tiếp với Iran, Tehran khẳng định không bao giờ đồng ý với yêu cầu cốt
lõi của Washington là từ bỏ làm giàu uranium.
Lựu pháo Ukraine khai hỏa về phía vị trí của quân đội Nga gần Chasiv Yar, vùng Donetsk, miền đông nước này, hôm 22/7. Ảnh: AP
Giới
quan sát cho rằng hiện còn quá sớm để kết luận ông Trump có thực hiện
được những cam kết của mình hay không, khi ông mới chỉ trải qua hơn 6
tháng nhiệm kỳ hai. Tuy nhiên, họ thừa nhận đây là thách thức lớn.
"Có
sự khác biệt giữa việc tạo ra lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh.
Lệnh ngừng bắn để dừng giao tranh, còn chấm dứt chiến tranh là phải giải
quyết nguyên nhân cốt lõi của xung đột và thúc đẩy các thỏa thuận nhằm
giải quyết bất đồng hoặc ít nhất là khiến cả hai bên thay đổi suy nghĩ
của họ", Dennis Ross, quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề hòa bình
Trung Đông trong nhiều chính quyền Mỹ, nói.
Điều mà nhiều người
quan tâm hiện tại là liệu Nhà Trắng có sẵn sàng thực hiện các bước đi
cứng rắn như những tuyên bố của họ hay không. "Ngôn từ đang đi đúng
hướng, nhưng chúng ta chưa đạt hiệu quả", Daniel Fried, cựu quan chức
cấp cao Bộ Ngoại giao và từng là đại sứ Mỹ ở Ba Lan, nói.
Ông
Trump đã đe dọa áp thuế cao với những nước đang mua dầu khí Nga như Ấn
Độ, nhằm tăng sức ép khiến ông Putin thay đổi tính toán. Ông cũng đồng ý
bán các hệ thống phòng không Patriot và vũ khí của Mỹ cho đối tác châu
Âu để họ có thể cung cấp cho Ukraine.
Tuy nhiên, ông Trump đôi khi
cũng nghĩ tới việc rút khỏi vai trò trung gian để chấm dứt cuộc xung
đột. Một số đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Mỹ cũng không chắc
liệu Nhà Trắng có thể cứng rắn với Nga tới mức nào.
Tại Gaza, câu
hỏi lớn nhất là liệu Nhà Trắng đã có chiến lược lớn để mang lại hòa bình
và đảm bảo duy trì nó lâu dài hay không. Washington tới nay chưa đưa ra
kế hoạch rõ ràng về cách quản lý Gaza hậu xung đột, hay lực lượng nào
sẽ đảm bảo an ninh cho dải đất này nếu Hamas bị tước bỏ quyền lực.
Khói đen bốc lên sau một cuộc không kích của Israel ở thành phố Jabalia, phía bắc Dải Gaza, ngày 16/5. Ảnh: AP
Bất
chấp những cam kết chấm dứt xung đột chưa thành, các đồng minh vẫn tin
tưởng rằng Tổng thống Mỹ xứng đáng với giải Nobel Hòa bình.
Thủ
tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi thư tới ủy ban trao giải Nobel
đầu tháng trước để đề cử ông Trump, trong khi Pakistan hồi tháng 6 cũng
tuyên bố đề cử ông vì "sự can thiệp ngoại giao quyết đoán cùng vai trò
quan trọng trong giải quyết khủng hoảng Pakistan - Ấn Độ gần đây".
Thư
ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 31/7 nói Tổng thống Trump đã
phải "chờ quá lâu" để được trao giải Nobel Hòa bình mà ông xứng đáng
được nhận.
Ông Trump từ lâu phàn nàn rằng những nỗ lực ngoại giao
của ông không nhận được sự hoan nghênh quốc tế như những gì mà người
tiền nhiệm Barack Obama từng có được. Ông Obama năm 2009 nhận giải Nobel
Hòa bình vì "những đóng góp phi thường trong tăng cường ngoại giao quốc
tế và hợp tác giữa các dân tộc".
Ông Trump hồi tháng 6 cho hay
bản thân sẽ không được công nhận bất kể ông làm gì, kể cả đóng góp giúp
giải quyết xung đột Nga - Ukraine hay Israel - Iran.
"Nhưng người dân biết hết và đó là tất cả những gì quan trọng với tôi", ông nhấn mạnh.
(AFP) Chiến tranh Ukraina : Hơn 30 người thiệt mạng tại Kiev trong loạt tấn công của Nga rạng sáng hôm qua 31/07/2025. Cập
nhật thông tin về tình hình chiến sự vào sáng nay, tổng thống Volodymyr
Zelensky nói đến « một trong những đợt tấn công đẫm máu nhất » từ đầu
cuộc chiến. Tại Washington tổng thống Mỹ lên án hành động một cách
« kinh tởm » của Matxcơva. Theo AFP trong tháng 07/2025, Nga đã phóng
gần 6.900 tên lửa nhắm vào Ukraina và đây là con số cao kỷ lục từ đầu
chiến tranh hồi tháng 2/2022. Ngoại trưởng Ukraina cho biết đã yêu cầu
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp khẩn trong ngày hôm nay sau loạt oanh
kích đẫm máu nhắm vào thủ đô Kiev hôm qua.
(AFP) - Sáng lập viên Moscow Times qua đời, thọ 72 tuổi. Gia
đình nhà báo người Hà Lan, Derk Sauer, cho biết tin buồn vào hôm nay
01/08/2025. Ông Sauer luôn bảo vệ tính độc lập của báo chí Nga, năm 1992
sáng lập Thời Báo Matxcơva. Năm 2022, khi Nga xâm lược Ukraina, trụ sở
của tờ báo được chuyển tới Amsterdam. Từ Hà Lan, nhà báo kỳ cựu này tiếp
tục ủng hộ cac phương tiện truyền thông độc lập của Nga, như đài truyền
hình TV Rain và tờ báo Meduza.
(WSJ) - Cam Bốt dự trù đề nghị trao giải Nobel Hòa Bình cho Donald Trump.
Phó thủ tướng Cam Bốt Sun Chanthol hôm nay 01/08/2025 đánh giá « không
có tổng thống Hoa Kỳ » thì Thái Lan và Cam Bốt chưa thể giải quyết tranh
chấp biên giới. Do vậy Phnom Penh có ý định đề nghị trao giải Nobel Hòa
Bình cho nguyên thủ Mỹ, nhờ những nỗ lực của ông trong việc chấm dứt
xung đột giữa hai quốc gia Đông Nam Á này.
(The Hindu) - Mỹ : Phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định tổng thống Donald Trump xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình. Bà Karoline
Leavitt, hôm qua 31/07/2025, nhấn mạnh tổng thống Trump đã có công chấm
dứt nhiều xung đột trên thế giới, bao gồm giữa Ấn Độ và Pakistan, Thái
Lan và Cam Bốt, Israel và Iran, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, Serbia
và Kosovo, và Ai Cập và Ethiopia.
(Nikkei Asia) - Trung Quốc đã ngừng cấp giấy phép cho các công ty ty đầu tư vào Mỹ. Báo
tài chính Nhật Bản Nikkei Asia hôm 31/07/2025 trích dẫn nhiều nguồn tin
thông thạo cho biết các chính quyền địa phương và Ủy ban đặc trách về
phát triển và cải cách của nhà nước Trung Quốc « từ tháng 4/2025 đã
ngừng cấp giấy phép cho các khoản đầu tư vào Mỹ ». Không biết rõ lệnh
hạn chế này có hiệu lực trong bao lâu. Quyết định của Bắc Kinh được đưa
ra trong bối cảnh « quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng từ khi tổng thống
Trump áp đặt hàng loạt mức thuế quan » đánh vào hàng Trung Quốc xuất
khẩu sang Hoa Kỳ.
(AFP) -Nvidia phủ nhận những cáo buộc của Trung Quốc. Tập đoàn Mỹ đi tiên phong về chip trí tuệ nhân tạo, hôm qua 31/07/2025, đã phủ nhận việc cài đặt “cửa hậu” trong
sản phẩm của mình sau khi đại diện Nvidia bị chính quyền Bắc Kinh triệu
tập vì lo ngại về tính bảo mật. Bắc Kinh đặc biệt lo ngại về tính năng
định vị và vô hiệu hóa từ xa trong chip H20, được thiết kế riêng cho thị
trường Trung Quốc. Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng công nghệ
giữa Trung Quốc và Mỹ leo thang, Bắc Kinh đang thúc đẩy phát triển chip
nội địa như 910C của Hoa Vi (Huawei).
(Bloomberg) - Ấn Độ đang « tính lại » kế hoạch trang bị chiến đấu cơ F35 của Mỹ. Theo
hãng tin Bloomberg hôm 31/07/2025 chỉ vài giờ sau khi Washington thông
báo đánh thuế 25 % vào hàng Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ, chính quyền của thủ
tướng Modi đã thông báo không mặn mà với dự án trang bị máy bay tiêm
kích F35. Kế hoạch này từng được tổng thống Trump đề xuất khi tiếp lãnh
đạo Ấn Độ tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2025.
(AFP) - Pháp thả dù 40 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Gaza. Ngoại
trưởng Jean-Noël Barrot thông báo kể từ ngày 01/08/2025 Paris bắt đầu
chiến dịch thả dù 40 tấn lương thực cứu trợ người dân Gaza. Pháp nhắc
lại là trong 2 tuần đầu tháng 7/2025 đã có « ít nhất 5.000 trẻ em
Palestine dưới 5 tuổi phải nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng
nghiêm trọng ». Trong bối cảnh này, đặc sư Hoa Kỳ về Trung Đông, Steve
Witkoff, thị sát một trung tâm phân phát hàng viện trợ nhân đạo quốc tế
tại Gaza.
(AFP) - Đến lượt Phần Lan tuyên bố sẵn sàng công nhận Nhà nước Palestine. Tổng thốngAlexander
Stubb trên mạng xã hội cá nhân hôm nay 01/08/2025 giải thích « quyết
định của Pháp, Anh và Canada đã tạo đà cho việc công nhận Nhà nước
Palestine trong khuôn khổ những nỗ lực mang lại hòa bình » cho Cận Đông.
Helsinki ủng hộ giải pháp Hai Nhà nước, Israel và Palestine. Tuy nhiên
quyết định giờ đây thuộc về thủ tướng chính phủ, người thực sự điều hành
đất nước tại Phần Lan.
(AFP) - Tổng thống El Salvador cho sửa đổi Hiến Pháp không hạn chế số lần ra ứng cử. Quốc
Hội El Salvador hôm qua 31/07/2025 thông qua bản Hiến Pháp mới, không
giới hạn số nhiệm kỳ đối với tổng thống Nayib Bukele, một người thân cận
với Donald Trump. Bản Hiến Pháp mới cũng quy định, bầu cử tổng thống
tại quốc gia Trung Mỹ lần tới sẽ chỉ được tổ chức một vòng thay vì hai
vòng như cho tới hiện nay. Tổng thống Nayib Bukele đắc cử năm 2019, ông
đã được bầu lại vào tháng 6/2024 với tỷ lệ 85 % cử tri tín nhiệm. Nhiệm
kỳ 2 của ông lẽ ra sẽ kết vào năm 2019 nhưng El Salvado tổ chức bầu lại
tổng thống vào năm 2027. Nayib Bukele hiện rất được lòng dân nhờ chính
sách an ninh khắc nghiệt, mạnh tay tấn công vào các băng đảng tội phạm.
(RFI) - Pháp hỗ trợ tìm kiếm trẻ em Chilê bị thất lạc. Từ
năm 1960 đến năm 1990, khoảng 20.000 trẻ em Chilê đã được cho làm con
nuôi mà không có sự chấp thuận của gia đình, đặc biệt trong thời kỳ chế
độ độc tài Pinochet. Nhiều trẻ em được nhận nuôi ở nước ngoài, như ở Mỹ,
Thụy Điển và Pháp. Theo thông tín viên RFI Naïla Derroisné tại Chilê,
Paris vừa ký thỏa thuận với một tổ chức Chilê giúp tìm lại những người
này và hỗ trợ Santiago hơn 18.000 euro cho chiến dịch này.
(AFP) - Nhật Bản : Một phụ nữ dường như bị gấu tấn công. Cảnh
sát, hôm nay 01/08/2025, thông báo một người phụ nữ 73 tuổi đã được đưa
vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh sau một vụ tấn công được cho là
do gấu thực hiện gần một cơ sở dành cho người khuyết tật. Những vụ tấn
công của gấu ở các khu dân cư đang gia tăng trong những năm gần đây,
khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Biến đổi khí hậu và tình
trạng già hóa dân số khiến gấu thường xuyên tiến vào các khu vực đô thị
hơn.
***********
Mật vụ Mỹ định lén đưa vợ lên máy bay tháp tùng ông Trump
Một
đặc vụ Mỹ tìm cách đưa vợ lên máy bay thuộc đoàn công du của Tổng thống
Trump tới Scotland, song bị phát hiện và đang bị điều tra.
Sở
Mật vụ Mỹ ngày 30/7 cho biết đang mở cuộc "điều tra nhân sự", sau khi
một đặc vụ của họ định lén cho vợ lên máy bay tháp tùng Tổng thống
Donald Trump tới Scotland tuần trước.
"Phi cơ này do không quân Mỹ
vận hành và được Sở Mật vụ Mỹ sử dụng để chở nhân viên và trang thiết
bị", phát ngôn viên của cơ quan này cho hay.
"Trước khi khởi hành
ra nước ngoài, nhân viên trên đã được người giám sát nhắc nhở rằng đó là
hành động bị cấm. Vợ của người này sau đó bị ngăn lên máy bay", phát
ngôn viên nói thêm.
Theo trang Telegraph của Anh, đặc vụ này sống ở
thành phố Dallas tại bang Texas và có vợ là thành viên của không quân
Mỹ. Anh ấy đã đưa vợ mình đến bang Maryland, nơi cô cùng nhiều người
khác được các quan chức cấp cao của Sở Mật vụ Mỹ cung cấp thông tin đầy
đủ về chuyến công tác 5 ngày của Tổng thống Trump.
Đặc vụ Mỹ đứng cạnh Không lực Một trước khi ông Trump rời Scotland hôm 29/7. Ảnh: AFP
Người
phụ nữ sau đó di chuyển bằng xe buýt tới phòng chờ dành cho khách ở căn
cứ liên hợp Andrews, trước khi bị phát hiện danh tính và yêu cầu rời
đi.
Phát ngôn viên Sở Mật vụ Mỹ cho biết sự việc không gây ảnh hưởng đến "hoạt động bảo vệ ở nước ngoài" của cơ quan này.
Tổng
thống Trump trở về từ Scotland vào hôm 29/7, sau khi gặp Thủ tướng Anh
Keir Starmer và dự lễ khai trương sân golf mới của ông ở vùng ngoại ô
Arberdeen.
Lãnh đạo Mỹ sau đó nói với phóng viên rằng mình cũng chỉ vừa mới biết tin và gọi đây là "sự việc kỳ lạ".
"Tôi
không biết, đó là sự việc kỳ lạ. Tôi cũng chỉ mới biết cách đây hai
phút. Tôi nghĩ Sean đang xử lý việc đó. Đây có phải chuyện thật không
vậy?", lãnh đạo Mỹ cho biết, đề cập giám đốc Sở Mật vụ Sean Curran.
Tim
Miller, người từng là đặc vụ Mỹ dưới thời chính quyền cựu tổng thống
George H.W. Bush và Bill Clinton, cho rằng đây là sự cố bất thường và
kêu gọi Sở Mật vụ "tăng cường hành động" để xử lý mối đe dọa ngày càng
tăng nhằm vào ông Trump.
Sự việc xảy ra gần một năm sau khi Sở Mật
vụ bị cáo buộc mắc sai sót an ninh khiến ông Trump suýt bị ám sát. Một
thanh niên 20 tuổi đã nổ súng trong lúc ông Trump đang phát biểu vận
động tranh cử tại Butler, Pennsylvania, khiến viên đạn sượt qua tai ông.
Kimberly Cheatle, người khi đó là giám đốc Sở Mật vụ Mỹ, đã phải từ
chức do hứng chỉ trích dữ dội sau sự việc.
Phạm Giang (Theo Hill, Telegraph, Fox News)
*********
Video lính Ukraine dùng vũ khí vác vai đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga
Theo trang tin quân sự Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine
ngày 31/7 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh binh lính nước này dùng
MANPADS để đánh chặn tên lửa Iskander-K của Nga trên bầu trời Kiev.
"Vào
rạng sáng 31/7, Nga đã sử dụng hàng loạt tên lửa hành trình để không
kích Kiev, nhưng binh lính thuộc Lữ đoàn tổng thống đã thành công đánh
chặn nhiều tên lửa trong số này", phía Ukraine cho biết.
Báo cáo
của Không quân Ukraine thống kê, Nga đã triển khai 309 máy bay không
người lái (UAV) và 8 tên lửa đạn đạo Iskander-K trong đợt không kích kể
trên. Các lực lượng Kiev đã thành công bắn rơi 288 UAV và 3 tên lửa
Iskander-K trong số này.
Binh lính Ukraine dùng MANPADS đánh chặn tên lửa Iskander-K của Nga. Video: Defense Express
Iskander-K
là một trong những loại tên lửa chủ lực của Nga, có chiều dài 8m, nặng
khoảng 2 tấn, đầu đạn nặng 480 - 700kg. Tên lửa này được thiết kế để
xuyên thủng hệ thống phòng thủ bằng cách bay sát mặt đất, sử dụng hệ
thống dẫn đường tự động và có thể thay đổi quỹ đạo dựa trên dữ liệu vệ
tinh.
Do là tên lửa đạo đào tầm thấp nên Iskander-K rất khó bị
đánh trúng bằng những hệ thống phòng không tân tiến. Vì lẽ đó, MANPADS
là lựa chọn khả thi nhất để đối đầu với các loại tên lửa như vậy. Quân
đội Ukraine đang sử dụng 2 loại MANPADS chính là Igla và Stinger.
Quân
đội Nga đã sử dụng một số tên lửa đạn đạo Iskander để tập kích một trại
huấn luyện binh sĩ nằm ở tỉnh Chernihiv của Ukraine.
Quân
đội Ukraine tuyên bố, các đơn vị của nước này đã tấn công phá hủy một
bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander của Moscow tại tỉnh Bryansk, Nga.
Lực
lượng tên lửa Nga gần đây đã vô hiệu hóa xe radar của tổ hợp phòng
không IRIS-T của quân đội Ukraine ở làng Zholobok thuộc tỉnh
Dnipropetrovsk, miền đông đất nước.
***********
Putin cảnh báo Nga có thể hoãn hòa đàm với Ukraine
Theo đài RT, Tổng thống Vladimir Putin ngày 1/8 tuyên bố, các điều kiện để đạt thỏa thuận hòa bình của Nga vẫn không thay đổi kể từ năm 2014 và Moscow sẵn sàng hoãn đàm phán nếu Ukraine tiếp tục kéo dài thời gian.
"Nếu
giới lãnh đạo Ukraine cho rằng họ cần phải trì hoãn thời gian đàm phán,
thì chúng tôi sẵn sàng chờ đợi. Tất nhiên, chúng ta phải hướng tới hòa
bình, nhưng việc trao đổi tù binh và hồi hương thi thể binh sĩ cũng là
những dấu hiệu tích cực", ông Putin trả lời khi được hỏi về tiến trình
thương lượng trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Lãnh
đạo Điện Kremlin cũng nhắc lại các mục tiêu của Nga trong chiến dịch
quân sự đặc biệt ở Ukraine, vốn được công bố vào tháng 6/2024. "Loại bỏ
tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng vẫn là điều kiện tiên quyết để
đạt được hòa bình", ông Putin nói.
Cùng ngày, Tổng thống Putin đã
thông báo về việc một lô tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới đã được
chuyển tới các lực lượng Nga. Ông Putin cũng khẳng định, quân đội Nga
đang đạt bước tiến đáng ghi nhận trên mọi mặt trận, bao gồm cả khu vực
biên giới cũng như các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson.
Giới
chức Nga từ lâu đã cáo buộc cuộc xung đột tại Ukraine là một "cuộc
chiến ủy nhiệm" do Mỹ và phương Tây khởi xướng. Moscow nhấn mạnh, các
cuộc giao tranh sẽ chấm dứt "nếu Kiev chấp nhận vị thế trung lập và hủy
bỏ các chính sách bị phân biệt đối xử với cộng đồng người gốc Nga". Cho
đến nay, Chính phủ Ukraine vẫn bác bỏ các điều kiện này.
***********
Cựu Tổng thống Hàn Quốc từ chối mặc đồ tù nhân để tránh bị thẩm vấn
Việt Dũng
~3 minutes
Theo
Yonhap, trong ngày 1/8, các điều tra viên thuộc văn phòng Công tố viên
đặc biệt Hàn Quốc đã đến Trại giam Trung tâm Seoul nhằm áp giải ông Yoon Suk-yeol đi thẩm vấn nhưng bất thành.
"Chúng
tôi đã đợi bên ngoài buồng giam khoảng 2h và yêu cầu quản giáo đưa ông
Yoon ra ngoài nhưng không thành công. Xét đến việc ông Yoon từng là Tổng
thống, chúng tôi đã kêu gọi ông ấy tự nguyên tuân thủ lệnh áp giải. Tuy
vậy, ông ấy kiên quyết từ chối mặc quần áo tù nhân, và nằm bất động
trên sàn buồng giam khi chỉ mặc đồ lót", Trợ lý công tố viên đặc biệt Oh
Jeong-hee cho biết.
Trước khi rời khỏi trại giam, nhóm công tố đã
nhấn mạnh với ông Yoon rằng lệnh áp giải sẽ được thực hiện vào lần tới,
ngay cả khi cần dùng đến "các biện pháp cưỡng chế".
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap
Theo
Yonhap, ông Yoon đã 2 lần từ chối trình diện thẩm vấn theo giấy triệu
tập vào tuần này vì lý do sức khỏe. Đội ngũ luật sư của cựu Tổng thống
Hàn Quốc đã cung cấp cho Trại giam Trung tâm Seoul bệnh án, giải thích
rằng ông Yoon bị rối loạn thân nhiệt và có nguy cơ bị mù nếu không được
điều trị kịp thời. Tuy vậy, tòa án vẫn phê duyệt lệnh cưỡng chế thẩm vấn
ông Yoon vào sáng nay, lệnh này có thời hạn 7 ngày.
Vào đầu tháng
7, Tòa án Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt với ông Yoon liên quan đến việc
ban bố thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái. Đây là lần thứ hai ông
Yoon bị bắt và giam giữ, sau lần đầu diễn ra hồi tháng 1 khi ông vẫn tại
nhiệm.
Hồi tháng 3 năm nay, một tòa án ở Seoul đã hủy lệnh bắt
vào tháng 1 và trả tự do cho ông Yoon. Đến ngày 4/4, Tòa án Hiến pháp
Hàn Quốc ra quyết định phế truất ông cựu Tổng thống với lý do lệnh thiết
quân luật hôm 3/12 "không thể được biện minh bởi tình hình chính trị ở
thời điểm đó".
**********
Hai rào cản với giấc mơ Nobel Hòa bình của ông Trump
7–9 minutes
Tham
vọng Nobel Hòa bình luôn là điều ông Trump ấp ủ, nhưng nỗ lực kiến tạo
hòa bình chưa thành ở Gaza và Ukraine có thể trở thành rào cản.
Phó
thủ tướng kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun
Chanthol ngày 1/8 thông báo nước này sẽ đề xuất trao giải Nobel Hòa bình
cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, ghi nhận vai trò của ông trong thúc đẩy
chấm dứt xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan và "cứu sống hàng
nghìn người".
Điều này nhiều khả năng sẽ "tiếp lửa" cho giấc mơ
của Tổng thống Trump về Nobel Hòa bình, giải thưởng cao quý mà ông khao
khát từ lâu. Trong nhiệm kỳ thứ nhất, ông Trump nhiều lần nhắc về giải
này. "Nobel Hòa bình, bạn có tưởng tượng được không?", ông Trump viết
vào tháng 9/2020, sau khi được đề cử cho giải này, và tweet lại 12 lần
thông điệp từ những người ủng hộ về chủ đề đó.
Kể từ khi trở lại
Nhà Trắng, ông Trump nỗ lực xây hình ảnh "tổng thống hòa bình", tuyên bố
đã giúp ngăn chặn nhiều cuộc chiến và thấy bản thân xứng đáng với giải
Nobel Hòa bình.
Ông đã có những thành công nhất định trong nỗ lực
kiến tạo hòa bình cho thế giới. Tổng thống Mỹ đã sử dụng áp lực kinh tế
để chấm dứt xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia gần đây. Các
trợ lý cũng cho biết ông đã điện đàm để ngăn chặn cuộc chiến leo thang
giữa Ấn Độ và Pakistan.
"Chúng ta đã thấy nhiều lệnh ngừng bắn
diễn ra. Nếu không có tôi, các bạn sẽ chứng kiến 6 cuộc chiến lớn. Ấn Độ
sẽ giao tranh với Pakistan", ông Trump nói trong chuyến đi tới Scotland
tuần này.
Chính quyền ông Trump đã làm trung gian cho thỏa thuận
hòa bình giữa Rwanda và Cộng hòa Congo nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài
nhiều năm giữa hai quốc gia châu Phi. Nhà Trắng cũng đang thúc đẩy nỗ
lực mới để chấm dứt cuộc chiến tại Sudan, xung đột đã châm ngòi cho
chiến dịch thanh lọc sắc tộc và khủng hoảng nhân đạo.
Tổng thống Donald Trump tại căn cứ liên hợp Andrews, Maryland, hôm 6/7. Ảnh: AP
Tuy
nhiên, ông Trump hiện tại đối mặt hai rào cản lớn cho khao khát đạt
Nobel Hòa bình, đó là giải quyết xung đột ở Ukraine và Gaza.
Paul
Stares, nhà nghiên cứu cấp cao về phòng ngừa xung đột tại tổ chức Hội
đồng Đối ngoại ở New York, cho biết những nỗ lực của ông Trump đáng được
hoan nghênh, nhưng giải quyết dứt điểm xung đột không phải chuyện dễ
dàng.
"Làm trung gian đàm phán cho các lệnh ngừng bắn không giống
như xây dựng hòa bình lâu dài. Tạo lập hòa bình thường đòi hỏi nỗ lực
ngoại giao lâu dài và tỉ mỉ hơn", Stares nói.
Trong giai đoạn
tranh cử, ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc
chiến ở Ukraine. Ông gần đây cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng
chiến sự phải kết thúc trước ngày 8/8, nếu không Mỹ sẽ áp đặt thuế quan
và lệnh trừng phạt mới mạnh tay với Nga và các đối tác thương mại chính
của nước này.
Lãnh đạo Mỹ ngày 31/7 cho biết đã cử đặc phái viên
Steve Witkoff tới Nga sau khi kết thúc chuyến thăm Israel. "Tôi không
biết liệu chúng có tác dụng không, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó", ông
Trump nói, đề cập tới các biện pháp kinh tế nhằm tăng sức ép với Nga.
Tuy
nhiên, bất chấp sức ép từ Mỹ, Nga chưa có dấu hiệu kết thúc chiến dịch ở
Ukraine. Giới lãnh đạo Nga nhiều lần tuyên bố họ muốn hoàn thành các
mục tiêu đã đặt ra.
Không chỉ ở Ukraine, nỗ lực thúc đẩy lệnh
ngừng bắn của ông Trump ở Gaza cũng rơi vào bế tắc, khi dải đất đối mặt
với nạn đói vì vòng phong tỏa của Israel và chiến sự kéo dài.
Báo
cáo của hệ thống Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC)
liên kết với Liên Hợp Quốc ngày 29/7 nhấn mạnh nạn đói, suy dinh dưỡng
và bệnh tật đang lan rộng ở Gaza, kêu gọi cần phải hành động ngay lập
tức để chấm dứt các hành động thù địch và cho phép nỗ lực cứu trợ nhân
đạo quy mô lớn.
Israel hồi tháng 3 đơn phương nối lại chiến dịch ở Gaza, tiếp tục các cuộc không kích và tấn công trên bộ vào dải đất.
Gaza
không phải vấn đề duy nhất của ông Trump ở Trung Đông. Trong chiến dịch
tranh cử tổng thống, ông Trump cũng từng hứa hẹn về một thỏa thuận lịch
sử để kiềm chế chương trình hạt nhân Iran. Nhưng sau hai tháng xúc tiến
các nỗ lực ngoại giao, ông đã ra lệnh không kích các cơ sở hạt nhân
quan trọng của Iran.
Dù Nhà Trắng nói vẫn sẵn sàng đàm phán trực
tiếp với Iran, Tehran khẳng định không bao giờ đồng ý với yêu cầu cốt
lõi của Washington là từ bỏ làm giàu uranium.
Lựu pháo Ukraine khai hỏa về phía vị trí của quân đội Nga gần Chasiv Yar, vùng Donetsk, miền đông nước này, hôm 22/7. Ảnh: AP
Giới
quan sát cho rằng hiện còn quá sớm để kết luận ông Trump có thực hiện
được những cam kết của mình hay không, khi ông mới chỉ trải qua hơn 6
tháng nhiệm kỳ hai. Tuy nhiên, họ thừa nhận đây là thách thức lớn.
"Có
sự khác biệt giữa việc tạo ra lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh.
Lệnh ngừng bắn để dừng giao tranh, còn chấm dứt chiến tranh là phải giải
quyết nguyên nhân cốt lõi của xung đột và thúc đẩy các thỏa thuận nhằm
giải quyết bất đồng hoặc ít nhất là khiến cả hai bên thay đổi suy nghĩ
của họ", Dennis Ross, quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề hòa bình
Trung Đông trong nhiều chính quyền Mỹ, nói.
Điều mà nhiều người
quan tâm hiện tại là liệu Nhà Trắng có sẵn sàng thực hiện các bước đi
cứng rắn như những tuyên bố của họ hay không. "Ngôn từ đang đi đúng
hướng, nhưng chúng ta chưa đạt hiệu quả", Daniel Fried, cựu quan chức
cấp cao Bộ Ngoại giao và từng là đại sứ Mỹ ở Ba Lan, nói.
Ông
Trump đã đe dọa áp thuế cao với những nước đang mua dầu khí Nga như Ấn
Độ, nhằm tăng sức ép khiến ông Putin thay đổi tính toán. Ông cũng đồng ý
bán các hệ thống phòng không Patriot và vũ khí của Mỹ cho đối tác châu
Âu để họ có thể cung cấp cho Ukraine.
Tuy nhiên, ông Trump đôi khi
cũng nghĩ tới việc rút khỏi vai trò trung gian để chấm dứt cuộc xung
đột. Một số đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Mỹ cũng không chắc
liệu Nhà Trắng có thể cứng rắn với Nga tới mức nào.
Tại Gaza, câu
hỏi lớn nhất là liệu Nhà Trắng đã có chiến lược lớn để mang lại hòa bình
và đảm bảo duy trì nó lâu dài hay không. Washington tới nay chưa đưa ra
kế hoạch rõ ràng về cách quản lý Gaza hậu xung đột, hay lực lượng nào
sẽ đảm bảo an ninh cho dải đất này nếu Hamas bị tước bỏ quyền lực.
Khói đen bốc lên sau một cuộc không kích của Israel ở thành phố Jabalia, phía bắc Dải Gaza, ngày 16/5. Ảnh: AP
Bất
chấp những cam kết chấm dứt xung đột chưa thành, các đồng minh vẫn tin
tưởng rằng Tổng thống Mỹ xứng đáng với giải Nobel Hòa bình.
Thủ
tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi thư tới ủy ban trao giải Nobel
đầu tháng trước để đề cử ông Trump, trong khi Pakistan hồi tháng 6 cũng
tuyên bố đề cử ông vì "sự can thiệp ngoại giao quyết đoán cùng vai trò
quan trọng trong giải quyết khủng hoảng Pakistan - Ấn Độ gần đây".
Thư
ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 31/7 nói Tổng thống Trump đã
phải "chờ quá lâu" để được trao giải Nobel Hòa bình mà ông xứng đáng
được nhận.
Ông Trump từ lâu phàn nàn rằng những nỗ lực ngoại giao
của ông không nhận được sự hoan nghênh quốc tế như những gì mà người
tiền nhiệm Barack Obama từng có được. Ông Obama năm 2009 nhận giải Nobel
Hòa bình vì "những đóng góp phi thường trong tăng cường ngoại giao quốc
tế và hợp tác giữa các dân tộc".
Ông Trump hồi tháng 6 cho hay
bản thân sẽ không được công nhận bất kể ông làm gì, kể cả đóng góp giúp
giải quyết xung đột Nga - Ukraine hay Israel - Iran.
"Nhưng người dân biết hết và đó là tất cả những gì quan trọng với tôi", ông nhấn mạnh.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?