Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 03 tháng 02 -2026 :

xxx

Iran-full 2
***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP/SCMP) – Trung Quốc xử tử thêm 4 thành viên chủ chốt của các đường dây lừa đảo có trụ sở tại Miến Điện. Thông báo được Tòa án Nhân Dân Thâm Quyến đưa ra hôm nay, 02/02/2026. Tội danh của nhóm tử tù này là "lừa đảo, giết người có chủ ý, gây thương tích có chủ ý, bắt cóc, tống tiền" và "cưỡng bức mại dâm". Trước đó vài ngày, một tòa án ở Ôn Châu cũng cho biết đã xử tử 11 người có liên quan đến các hoạt động lừa đảo viễn thông ở Miến Điện. Vẫn về các trung tâm lừa đảo, Cam Bốt cho biết đã tiến hành một cuộc truy quét lớn tại tỉnh Svay Rieng, giáp biên giới với Việt Nam và bắt giữ hơn 2.000 người, trong đó gần 1.800 công dân Trung Quốc và 177 công dân Việt Nam.

(NHK) – Nhật Bản khai thác được trầm tích chứa đất hiếm dưới biển sâu. Phát ngôn viên chính phủ Nhật Kei Sato hôm nay, 02/02/2026, thông báo những trầm tích này được tìm thấy ở độ sâu 6.000 mét quanh đảo Minami Torishima. Các nhà khoa học sẽ phân tích và chiết xuất các nguyên tố đất hiếm có trong các mẫu thu được. Theo ước tính, vùng biển này chứa hơn 16 triệu tấn đất hiếm, có thể là mỏ đất hiếm lớn thứ ba trên thế giới. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc, nhà cung cấp đất hiếm hàng đầu thế giới, đã chặn xuất khẩu sang Nhật Bản các sản phẩm “lưỡng dụng”, khiến Tokyo lo ngại thiếu nguồn cung đất hiếm.

(Reuters) – Bê bối về hợp tác với Cơ quan Di trú liên bang Mỹ ICE : Tập đoàn Pháp Capgemini thông báo bán công ty con tại Hoa Kỳ. Tập đoàn công nghệ thông tin Pháp hôm qua, 01/02/2026, thông báo quyết định bán công ty con Capgemini Government Solutions, đang cộng tác với Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), sau khi một hợp đồng của công ty này cung cấp phương tiện định vị người nước ngoài cho ICE, bị Đài quan sát về các tập đoàn đa quốc gia tiết lộ hồi tuần trước. Các biện pháp cứng rắn của ICE, và đặc biệt là việc các nhân viên đặc vụ ICE bắn chết hai công dân Mỹ tại Minneapolis, khiến cơ quan liên bang này bị phản đối mạnh mẽ tại Mỹ.

(AFP) – Bầu tổng thống Costa Rica : Ứng cử viên cực hữu dành thắng lợi ngay vòng đầu. Bà Laura Fernandez, hôm 01/02/2026, tuyên bố đắc cử. Đối thủ chính của bà là Alvaro Ramos, kinh tế gia đảng trung hữu, đã thừa nhận thất cử. Ứng viên cực hữu giành được gần 49% số phiếu, nhiều hơn 9 điểm so với mức cần thiết để chiến thắng vòng đầu tiên, so với 33% của đối thủ. Những người phản đối cáo buộc bà Laura Fernandez là con rối cựu tổng thống bảo thủ Rodrigo Chaves, người không đủ điều kiện tranh cử.

Quảng cáo

(Reuters) – Bầu cử Thượng Viện bang Texas, Mỹ : Ứng viên đảng Dân Chủ giành chiến thắng, một lời « cảnh tỉnh » đối với đảng Cộng Hòa. Ông Taylor Rehmet, thành viên đảng Dân Chủ, một lãnh đạo công đoàn và cựu chiến binh Không quân Hoa Kỳ, đã giành chiến thắng hôm 30/01/2026, với 14 điểm chênh lệnh, tại khu vực mà đảng Cộng Hòa kiểm soát từ nhiều thập niên nay. Trong một tuyên bố, ứng cử viên thua cuộc Leigh Wambsganss, được tổng thống Donald Trump ủng hộ, cho biết bà đã chúc mừng đối thủ và gọi chiến thắng này của Đảng Dân Chủ là « lời cảnh tỉnh » đối với đảng Cộng Hòa.

(RFI) - Pháp : Quyên góp được gần nửa triệu euro cho Sonia. Đây là người đã giúp cảnh sát phát hiện nơi lẩn trốn của nhóm khủng bố ngày 13/11/2015 và ngăn chặn một vụ tấn công khác. Nhân chứng này sau đó đã phải đổi tên, chuyển chỗ ở, đổi việc. Dù được trợ cấp của Nhà nước, gia đình cô vẫn sống trong cảnh bấp bênh. Một chiến dịch gây quỹ trực tuyến đã được phát động vào giữa tháng 12/2025 với hy vọng đạt được 2.500 euro để hỗ trợ Sonia. Tuy nhiên tính đến hôm qua, 01/02/2026, số tiền quyên góp đã vượt mốc 437.000 euro, cao gấp 174 lần so với kỳ vọng ban đầu.


***********

Thủ tướng Đức nêu khả năng Berlin tự chế tạo vũ khí hạt nhân

Tuấn Trần

Báo New York Post hôm 1/2 đưa tin, trong bài phát biểu trước Quốc hội Đức vào tuần trước, Thủ tướng Merz cho biết Berlin đang thảo luận với nhiều đối tác về các giải pháp chung nhằm mở rộng kho vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Anh và Pháp hiện là 2 quốc gia ở "lục địa già" sở hữu loại vũ khí này.

Merzzz 1.jpg
Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: DW

“Những cuộc thảo luận đang diễn ra và mới ở giai đoạn đầu. Tôi cần nhấn mạnh rằng sẽ không có quyết định nào được đưa ra vội vã và chúng không mâu thuẫn với cơ chế chia sẻ hạt nhân với Mỹ”, ông Merz nói.

Theo New York Post, trong nhiều năm qua, các quốc gia châu Âu đã phụ thuộc vào kho vũ khí hạt nhân của Mỹ để bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, sự phụ thuộc trên dần lung lay kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái.

Berlin đang bị cấm phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình theo Hiệp ước Hai cộng Bốn mở đường cho việc tái thống nhất nước Đức vào đầu thập niên 1990. Ngoài ra, giống nhiều quốc gia khác trên thế giới, Đức cũng tham gia ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.


**********

Nắm trọng trách trong tay, nữ tướng Trung Quốc ‘rút ruột’ công trình bệnh viện

Tuấn Trần

Vào một ngày cuối tháng 11/2014, Thiếu tướng Cao Tiểu Yến, chính ủy của Bệnh viện 309 (nay là Trung tâm y tế số 8 thuộc Bệnh viện quân y đa khoa Trung Quốc) đã bị bắt giữ vì “mắc nhiều sai phạm tại nơi công tác”.

Cao 1111.jpg
Cao Tiểu Yến. Ảnh: Baijiahao Baidu

Đường binh nghiệp suôn sẻ hàng chục năm 

Theo thông tin từ các trang Baike và Baijiahao Baidu, Cao Tiểu Yến sinh tháng 1/1957 tại huyện Thạch Lâu ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Do có năng khiếu thể thao từ nhỏ nên sau khi tốt nghiệp trung học, Cao được đặc cách tuyển vào quân đoàn số 47 thuộc Quân khu Lan Châu, sau đó gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vào năm 1984, Cao được chuyển công tác về Học viện quân y số 4 (nay là Học viện quân y không quân Trung Quốc) tại thành phố Tây An ở tỉnh Thiểm Tây. Tại đây, Cao lần lượt kinh qua các chức vụ như Phó đội trưởng đội học viên; giám đốc Văn phòng Đảng ủy kiêm giám đốc Văn phòng chính trị; Phó Bí thư đoàn ủy.

Cao 2222.jpg
Cao Tiểu Yến. Ảnh: Zhihu

Vào năm 1996, chồng của Cao Tiểu Yến, cũng là một sĩ quan, được đề bạt làm chỉ huy sư đoàn thuộc biên chế Cục Hậu cần Trung Quốc. Nhờ vậy, Cao được chuyển về thủ đô Bắc Kinh công tác. Trong giai đoạn từ năm 1996 – 2005, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Vụ Chính trị; trợ lý chính trị kiêm ủy viên Đảng ủy của Tổng cục Hậu cần Trung Quốc. Theo nhận xét của nhiều đồng nghiệp khi đó tại Tổng cục Hậu cần Trung Quốc, Cao là người “không có nhiều tiền và cũng không có tâm tư xấu”.

Đến cuối năm 2005, Cao được đề bạt làm Chính ủy Bệnh viện 309 của quân đội Trung Quốc. Theo báo Global People, nhờ chức vụ này, Cao trở thành mục tiêu săn đón của những người muốn nhờ bà giúp đỡ, thậm chí nhiều việc đã được giải quyết “chỉ với một câu nói của Cao”.

Đến năm 2009, Bệnh viện quân y 309 được điều chuyển về Bộ Tổng tham mưu quân đội Trung Quốc quản lý. Cao vẫn giữ chức chính ủy của bệnh viện kiêm ủy viên Đảng ủy Ban quản lý và hỗ trợ thuộc Bộ Tổng tham mưu. Vào năm 2012, Cao được thăng quân hàm thiếu tướng.

Cao 3333.jpg
Bệnh viện 309. Ảnh: Baijiahao Baidu

Lý do đột ngột "ngã ngựa"

Chỉ 2 năm sau khi nhận quân hàm tướng, cuối tháng 11/2014, Cao Tiểu Yến bị Viện kiểm sát quân sự Trung Quốc bắt giữ vì “có nhiều sai phạm trong quá trình công tác tại Bệnh viện 309”.

Nguyên nhân chính khiến đường binh nghiệp hơn 40 năm của Thiếu tướng Cao tiêu tan là loạt đơn tố cáo trong nhiều năm của các cán bộ đã nghỉ hưu tại Bệnh viện 309. Theo đơn tố giác, chất lượng của nhiều ký túc xá dành cho cựu cán bộ ở khu phía bắc bệnh viện đã xuất hiện vấn đề do thi công kém chất lượng.

Cụ thể, các tòa nhà xây trong giai đoạn 1 của dự án ở phía bắc bệnh viện “có chất lượng hoàn hảo, nhưng những ký túc xá thuộc giai đoạn 2 lại được xây dựng một cách cẩu thả”. Theo phản ánh của các hộ gia đình sống tại những tòa ký túc xá số 6, 7, 8 và 9, được xây trong giai đoạn 2 của dự án, những công trình này “gặp một loạt vấn đề như cửa sổ của căn hộ bị lỗi, hệ thống chống thấm của mái nhà không đạt chuẩn dẫn đến tình trạng dột nóc nghiêm trọng”.

Theo Baike Baidu, sau khi Cao bị bãi nhiệm, lãnh đạo mới của Bệnh viện 309 đã mở cuộc điều tra “và phát hiện nhiều sai sót trong quá trình thi công cũng như nhiều vấn đề tham nhũng khác” trong dự án xây ký túc xá của bệnh viện, có liên quan trực tiếp đến những chỉ thị của nữ thiếu tướng họ Cao.


***********

Ông Trump nói có thể 'dễ dàng' giải quyết vấn đề tài chính của Liên Hợp Quốc

Việt Dũng

Trong cuộc phỏng vấn ngày 1/2 với tạp chí Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề tài chính của LHQ nếu cơ quan này yêu cầu.

"Nếu LHQ tìm đến, tôi có thể dễ dàng khiến tất cả quốc gia thành viên gửi séc chỉ trong vài phút, giống như việc tôi đã khiến NATO phải tăng chi tiêu quốc phòng", ông Trump cho biết.

Tuy vậy, ông Trump nói "không biết" việc Mỹ đang chậm trễ trong việc thực hiện cam kết với LHQ, đồng thời từ chối trả lời liệu Washington có thực hiện nghĩa vụ trả hàng tỷ USD đang nợ các tổ chức quốc tế hay không.

20Trump video superJumbo v3.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Về những thông tin cho rằng LHQ có thể đóng cửa trụ sở tại New York, nhà lãnh đạo Mỹ tin khả năng này sẽ không xảy ra. "Tôi không nghĩ đó là quyết định phù hợp, họ sẽ không rời New York. LHQ biết rõ đây là vị trí có tiềm năng rất lớn", ông Trump bình luận.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo được đưa ra trong bối cảnh LHQ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính, khi tổng số tiền các nước thành viên chưa thanh toán đã lên đến khoảng 1,57 tỷ USD.

"Khủng hoảng tài chính không còn mang tính tạm thời, mà đã trở thành vấn đề mang tính hệ thống, đe dọa trực tiếp đến hoạt động thường nhật của tổ chức, từ duy trì hòa bình, hỗ trợ nhân đạo cho đến các chương trình phát triển và bảo vệ nhân quyền. Nếu các thành viên không đóng góp đúng hạn, LHQ sẽ buộc phải cải tổ sâu rộng các quy định tài chính để tránh nguy cơ sụp đổ", Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu hôm 28/1.

Trong năm 2025, Mỹ, quốc gia đóng góp lớn nhất cho LHQ, đã cắt giảm nhiều khoản tài trợ tự nguyện và giảm mạnh chi tiêu viện trợ. Các nước phương Tây đóng góp hàng đầu khác, bao gồm cả Đức và Anh, cũng giảm viện trợ khi chuyển nguồn lực sang chi tiêu quân sự, dẫn tới một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng đối với tổ chức lớn nhất hành tinh.


**********

Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc lãnh án chung thân vì nhận hối lộ

Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Đường Nhất Quân bị tuyên án tù chung thân vì lạm dụng chức vụ và nhận hối lộ hơn 19 triệu USD trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2022.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Đường Nhất Quân - Ảnh: SCMP

Ngày 2-2, Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết Tòa án nhân dân trung cấp Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, đã tuyên án tù chung thân với cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Đường Nhất Quân (Tang Yijun) vì tội nhận hối lộ.

Theo phán quyết, ông Đường đã nhận số tiền hơn 137 triệu nhân dân tệ (19,71 triệu USD) trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2022, lạm dụng chức vụ để trục lợi cho các cá nhân và tổ chức trong các lĩnh vực như niêm yết doanh nghiệp, thu hồi đất, cho vay ngân hàng và xử lý vụ án.

"Hành vi của ông Đường cấu thành tội nhận hối lộ", tòa án nêu trong phán quyết, đồng thời cho biết số tiền liên quan trong vụ án là "đặc biệt lớn" và gây ra "thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng" cho lợi ích của nhà nước và nhân dân.

Ông Đường còn bị tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Ông Đường Nhất Quân, 64 tuổi, bắt đầu sự nghiệp tại tỉnh Chiết Giang - nơi ông công tác hơn 3 thập niên và từng giữ chức Phó bí thư tỉnh.

Sau đó, ông giữ chức Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh, rồi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp vào năm 2020.

Ông bị điều tra vào tháng 4-2024 vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, sau đó bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bản án được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng ở nước này.

Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc hôm 31-1 thông báo mở cuộc điều tra với Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp đương nhiệm, ông Vương Tương Hỉ (Wang Xiangxi).

Tháng trước, nước này cũng chấn động với vụ điều tra Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia).


**********

Mỹ lập kho dự trữ khoáng sản chiến lược 12 tỉ USD để thoát phụ thuộc Trung Quốc

THANH HIỀN

khoáng sản - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-2, Hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ triển khai dự án mang tên Project Vault - kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng phục vụ nhu cầu dân sự, với số vốn ban đầu trị giá 12 tỉ USD.

Động thái này nhằm bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ trước rủi ro gián đoạn nguồn cung, trong bối cảnh Washington đã đẩy mạnh giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, sau khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu một số khoáng sản quan trọng vào năm ngoái.

Hiện Mỹ đã vận hành một kho dự trữ quốc gia về khoáng sản quan trọng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng, nhưng chưa có kho dự trữ dành cho nhu cầu dân sự. Do đó, đây là dự án dự trữ khoáng sản chiến lược đầu tiên dành cho khu vực tư nhân của Mỹ.

Mỹ nỗ lực giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc

Theo thông tin, Project Vault sẽ kết hợp 1,67 tỉ USD vốn tư nhân với khoản vay 10 tỉ USD có thời hạn 15 năm từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (Ex-Im Bank), nhằm thu mua và dự trữ khoáng sản phục vụ các hãng ô tô, công ty công nghệ và các ngành sản xuất khác.

Dự án đã thu hút sự tham gia của hơn chục doanh nghiệp, trong đó có General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova và Google thuộc Tập đoàn Alphabet. Các công ty thương mại Hartree Partners, Traxys North America và Mercuria Energy Group sẽ phụ trách việc thu mua nguyên liệu thô cho kho dự trữ.

Kế hoạch này được so sánh với kho dự trữ dầu khẩn cấp của Mỹ hiện nay. Điểm khác biệt là thay vì dầu thô, Mỹ sẽ dự trữ các khoáng sản như đất hiếm, gallium và cobalt - nguyên liệu cho các sản phẩm như iPhone, pin và động cơ máy bay.

Hội đồng quản trị Ex-Im Bank dự kiến sẽ bỏ phiếu vào cuối ngày 2-2 để phê duyệt khoản vay kỷ lục cho dự án.

Cùng ngày, ông Trump dự kiến sẽ gặp giám đốc điều hành GM Mary Barra và tỉ phú ngành khai khoáng Robert Friedland - những người đại diện cho nhà sản xuất và bên sử dụng khoáng sản.

Cổ phiếu các công ty đất hiếm của Mỹ đã tăng mạnh trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi xuất hiện thông tin về kế hoạch nêu trên, trong đó có USA Rare Earth Inc., Critical Metals Corp., United States Antimony Corp. và NioCorp Developments Ltd.

Cấu trúc kho dự trữ khoáng sản chiến lược của Mỹ

khoáng sản - Ảnh 2.

Một cơ sở khai thác và chế biến đất hiếm ở California, Mỹ - Ảnh: BLOOMBERG

Dự án được kỳ vọng sẽ mang lại một công cụ giúp bảo vệ doanh nghiệp trước những biến động giá của các nguyên liệu chủ chốt, mà không cần tự duy trì kho dự trữ riêng.

Giới chức nói rằng dự án nhận được sự quan tâm vượt dự kiến, do nhà đầu tư bị thu hút bởi nhóm nhà sản xuất uy tín, cam kết dài hạn và sự tham gia của Ex-Im Bank.

Một số chi tiết về cấu trúc của Project Vault hiện chưa được tiết lộ như danh tính các nhà đầu tư cung cấp khoản vốn 1,67 tỉ USD hay chi phí lưu kho.

Theo cơ chế, các doanh nghiệp sẽ phải cam kết mua khoáng sản ở một mức giá tồn kho được xác định trong tương lai và trả một số khoản phí ban đầu. Khi đó, họ sẽ được phép gửi cho Project Vault danh sách các nguyên liệu ưu tiên mà họ cần.

Dự án sẽ tiến hành mua và lưu trữ, còn các nhà sản xuất sẽ chịu chi phí duy trì, liên quan đến lãi vay và chi phí lưu trữ.

Theo các quan chức, các doanh nghiệp sẽ được phép rút dần nguyên liệu từ kho này, song phải bổ sung bù lại sau đó. Trong trường hợp xảy ra gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng, họ sẽ được quyền tiếp cận toàn bộ lượng khoáng sản dự trữ.

Điểm then chốt là các nhà sản xuất cam kết mua một lượng nguyên liệu với giá cố định, và sau này sẽ mua lại đúng lượng đó với chính mức giá này. Chính quyền Mỹ coi đây là cơ chế ổn định, giúp kiềm chế biến động giá.

Dưới thời ông Trump, Mỹ cũng đã có bước đi hiếm hoi khi đầu tư trực tiếp vào các công ty khoáng sản trong nước, nhằm thúc đẩy khai thác và chế biến đất hiếm nội địa. Chính quyền Mỹ đã ký các thỏa thuận hợp tác với Úc, Nhật Bản, Malaysia cùng một số quốc gia khác về vấn đề này, đồng thời sẽ thúc đẩy thêm nhiều nước tham gia.

**********

Trung Quốc xử tử thêm 4 thành viên gia tộc tội phạm Bạch gia

Hải Hưng

Thông tin trên được Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến – Trung Quốc công bố hôm nay (2-2) nhưng không nêu rõ các bản án được thực hiện vào thời điểm nào, theo ABC News.

Toà cho biết 4 người này bị kết tội gây ra cái chết cho 6 công dân Trung Quốc, điều hành các hoạt động lừa đảo cùng cờ bạc trực tuyến từ Myanmar, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 4 tỉ USD.

Trung Quốc xử tử thêm 4 thành viên nhóm lừa đảo từ Myanmar - Ảnh 1.

Trung Quốc xử tử thêm 4 thành viên nhóm lừa đảo từ Myanmar. Ảnh: Hindu/X

Trung Quốc tuần trước cũng đã thông báo việc xử tử 11 người khác với cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo tại Myanmar.

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Tòa án Thâm Quyến cũng đã tuyên án tử hình 5 người, trong đó có các thành viên Bạch gia – gia tộc tội phạm bị cáo buộc đứng sau mạng lưới các trung tâm lừa đảo và sòng bạc quy mô lớn.

Một trong các bị cáo là thủ lĩnh nhóm Bạch Sở Thành (Bai Suocheng) đã qua đời vì bệnh tật sau khi bị kết án.

Trung Quốc xử tử thêm 4 thành viên nhóm lừa đảo từ Myanmar - Ảnh 2.

Cảnh sát Trung Quốc bắt trùm tội phạm Bạch Ứng Thương (Bai Yingcang), con trai của Bạch Sở Thành. Ảnh: Tân Hoa xã

Nhóm này bị cáo buộc tổ chức các hoạt động cờ bạc, lừa đảo trực tuyến, bắt cóc, tống tiền, ép buộc mại dâm, cùng sản xuất và buôn bán ma túy. Bọn chúng đặt "đại bản doanh" tại khu vực Kokang của Myanmar, giáp biên giới Trung Quốc.

Theo tòa án, các đối tượng đã lừa đảo nạn nhân với tổng số tiền hơn 29 tỉ nhân dân tệ (4,2 tỉ USD), làm 6 công dân Trung Quốc thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

"Tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tình tiết và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây mối đe dọa lớn đối với xã hội"- tuyên bố của tòa án nêu rõ.

Các bị cáo ban đầu đã kháng cáo bản án nhưng Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc đã bác đơn kháng cáo.

Các vụ xử tử nằm trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp quy mô lớn của Bắc Kinh đối với các đường dây lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á – nơi các khu phức hợp lừa đảo phát triển thành một ngành kinh doanh có tổ chức.

Bọn chúng đã thực hiện loạt vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới, trong đó có hàng ngàn công dân Trung Quốc.

Chính quyền các nước trong khu vực đang tăng cường kiểm soát sự lan rộng của các hoạt động tội phạm này.


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 03 tháng 02 -2026 :

xxx

Iran-full 2
***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP/SCMP) – Trung Quốc xử tử thêm 4 thành viên chủ chốt của các đường dây lừa đảo có trụ sở tại Miến Điện. Thông báo được Tòa án Nhân Dân Thâm Quyến đưa ra hôm nay, 02/02/2026. Tội danh của nhóm tử tù này là "lừa đảo, giết người có chủ ý, gây thương tích có chủ ý, bắt cóc, tống tiền" và "cưỡng bức mại dâm". Trước đó vài ngày, một tòa án ở Ôn Châu cũng cho biết đã xử tử 11 người có liên quan đến các hoạt động lừa đảo viễn thông ở Miến Điện. Vẫn về các trung tâm lừa đảo, Cam Bốt cho biết đã tiến hành một cuộc truy quét lớn tại tỉnh Svay Rieng, giáp biên giới với Việt Nam và bắt giữ hơn 2.000 người, trong đó gần 1.800 công dân Trung Quốc và 177 công dân Việt Nam.

(NHK) – Nhật Bản khai thác được trầm tích chứa đất hiếm dưới biển sâu. Phát ngôn viên chính phủ Nhật Kei Sato hôm nay, 02/02/2026, thông báo những trầm tích này được tìm thấy ở độ sâu 6.000 mét quanh đảo Minami Torishima. Các nhà khoa học sẽ phân tích và chiết xuất các nguyên tố đất hiếm có trong các mẫu thu được. Theo ước tính, vùng biển này chứa hơn 16 triệu tấn đất hiếm, có thể là mỏ đất hiếm lớn thứ ba trên thế giới. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc, nhà cung cấp đất hiếm hàng đầu thế giới, đã chặn xuất khẩu sang Nhật Bản các sản phẩm “lưỡng dụng”, khiến Tokyo lo ngại thiếu nguồn cung đất hiếm.

(Reuters) – Bê bối về hợp tác với Cơ quan Di trú liên bang Mỹ ICE : Tập đoàn Pháp Capgemini thông báo bán công ty con tại Hoa Kỳ. Tập đoàn công nghệ thông tin Pháp hôm qua, 01/02/2026, thông báo quyết định bán công ty con Capgemini Government Solutions, đang cộng tác với Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), sau khi một hợp đồng của công ty này cung cấp phương tiện định vị người nước ngoài cho ICE, bị Đài quan sát về các tập đoàn đa quốc gia tiết lộ hồi tuần trước. Các biện pháp cứng rắn của ICE, và đặc biệt là việc các nhân viên đặc vụ ICE bắn chết hai công dân Mỹ tại Minneapolis, khiến cơ quan liên bang này bị phản đối mạnh mẽ tại Mỹ.

(AFP) – Bầu tổng thống Costa Rica : Ứng cử viên cực hữu dành thắng lợi ngay vòng đầu. Bà Laura Fernandez, hôm 01/02/2026, tuyên bố đắc cử. Đối thủ chính của bà là Alvaro Ramos, kinh tế gia đảng trung hữu, đã thừa nhận thất cử. Ứng viên cực hữu giành được gần 49% số phiếu, nhiều hơn 9 điểm so với mức cần thiết để chiến thắng vòng đầu tiên, so với 33% của đối thủ. Những người phản đối cáo buộc bà Laura Fernandez là con rối cựu tổng thống bảo thủ Rodrigo Chaves, người không đủ điều kiện tranh cử.

Quảng cáo

(Reuters) – Bầu cử Thượng Viện bang Texas, Mỹ : Ứng viên đảng Dân Chủ giành chiến thắng, một lời « cảnh tỉnh » đối với đảng Cộng Hòa. Ông Taylor Rehmet, thành viên đảng Dân Chủ, một lãnh đạo công đoàn và cựu chiến binh Không quân Hoa Kỳ, đã giành chiến thắng hôm 30/01/2026, với 14 điểm chênh lệnh, tại khu vực mà đảng Cộng Hòa kiểm soát từ nhiều thập niên nay. Trong một tuyên bố, ứng cử viên thua cuộc Leigh Wambsganss, được tổng thống Donald Trump ủng hộ, cho biết bà đã chúc mừng đối thủ và gọi chiến thắng này của Đảng Dân Chủ là « lời cảnh tỉnh » đối với đảng Cộng Hòa.

(RFI) - Pháp : Quyên góp được gần nửa triệu euro cho Sonia. Đây là người đã giúp cảnh sát phát hiện nơi lẩn trốn của nhóm khủng bố ngày 13/11/2015 và ngăn chặn một vụ tấn công khác. Nhân chứng này sau đó đã phải đổi tên, chuyển chỗ ở, đổi việc. Dù được trợ cấp của Nhà nước, gia đình cô vẫn sống trong cảnh bấp bênh. Một chiến dịch gây quỹ trực tuyến đã được phát động vào giữa tháng 12/2025 với hy vọng đạt được 2.500 euro để hỗ trợ Sonia. Tuy nhiên tính đến hôm qua, 01/02/2026, số tiền quyên góp đã vượt mốc 437.000 euro, cao gấp 174 lần so với kỳ vọng ban đầu.


***********

Thủ tướng Đức nêu khả năng Berlin tự chế tạo vũ khí hạt nhân

Tuấn Trần

Báo New York Post hôm 1/2 đưa tin, trong bài phát biểu trước Quốc hội Đức vào tuần trước, Thủ tướng Merz cho biết Berlin đang thảo luận với nhiều đối tác về các giải pháp chung nhằm mở rộng kho vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Anh và Pháp hiện là 2 quốc gia ở "lục địa già" sở hữu loại vũ khí này.

Merzzz 1.jpg
Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: DW

“Những cuộc thảo luận đang diễn ra và mới ở giai đoạn đầu. Tôi cần nhấn mạnh rằng sẽ không có quyết định nào được đưa ra vội vã và chúng không mâu thuẫn với cơ chế chia sẻ hạt nhân với Mỹ”, ông Merz nói.

Theo New York Post, trong nhiều năm qua, các quốc gia châu Âu đã phụ thuộc vào kho vũ khí hạt nhân của Mỹ để bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, sự phụ thuộc trên dần lung lay kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái.

Berlin đang bị cấm phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình theo Hiệp ước Hai cộng Bốn mở đường cho việc tái thống nhất nước Đức vào đầu thập niên 1990. Ngoài ra, giống nhiều quốc gia khác trên thế giới, Đức cũng tham gia ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.


**********

Nắm trọng trách trong tay, nữ tướng Trung Quốc ‘rút ruột’ công trình bệnh viện

Tuấn Trần

Vào một ngày cuối tháng 11/2014, Thiếu tướng Cao Tiểu Yến, chính ủy của Bệnh viện 309 (nay là Trung tâm y tế số 8 thuộc Bệnh viện quân y đa khoa Trung Quốc) đã bị bắt giữ vì “mắc nhiều sai phạm tại nơi công tác”.

Cao 1111.jpg
Cao Tiểu Yến. Ảnh: Baijiahao Baidu

Đường binh nghiệp suôn sẻ hàng chục năm 

Theo thông tin từ các trang Baike và Baijiahao Baidu, Cao Tiểu Yến sinh tháng 1/1957 tại huyện Thạch Lâu ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Do có năng khiếu thể thao từ nhỏ nên sau khi tốt nghiệp trung học, Cao được đặc cách tuyển vào quân đoàn số 47 thuộc Quân khu Lan Châu, sau đó gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vào năm 1984, Cao được chuyển công tác về Học viện quân y số 4 (nay là Học viện quân y không quân Trung Quốc) tại thành phố Tây An ở tỉnh Thiểm Tây. Tại đây, Cao lần lượt kinh qua các chức vụ như Phó đội trưởng đội học viên; giám đốc Văn phòng Đảng ủy kiêm giám đốc Văn phòng chính trị; Phó Bí thư đoàn ủy.

Cao 2222.jpg
Cao Tiểu Yến. Ảnh: Zhihu

Vào năm 1996, chồng của Cao Tiểu Yến, cũng là một sĩ quan, được đề bạt làm chỉ huy sư đoàn thuộc biên chế Cục Hậu cần Trung Quốc. Nhờ vậy, Cao được chuyển về thủ đô Bắc Kinh công tác. Trong giai đoạn từ năm 1996 – 2005, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Vụ Chính trị; trợ lý chính trị kiêm ủy viên Đảng ủy của Tổng cục Hậu cần Trung Quốc. Theo nhận xét của nhiều đồng nghiệp khi đó tại Tổng cục Hậu cần Trung Quốc, Cao là người “không có nhiều tiền và cũng không có tâm tư xấu”.

Đến cuối năm 2005, Cao được đề bạt làm Chính ủy Bệnh viện 309 của quân đội Trung Quốc. Theo báo Global People, nhờ chức vụ này, Cao trở thành mục tiêu săn đón của những người muốn nhờ bà giúp đỡ, thậm chí nhiều việc đã được giải quyết “chỉ với một câu nói của Cao”.

Đến năm 2009, Bệnh viện quân y 309 được điều chuyển về Bộ Tổng tham mưu quân đội Trung Quốc quản lý. Cao vẫn giữ chức chính ủy của bệnh viện kiêm ủy viên Đảng ủy Ban quản lý và hỗ trợ thuộc Bộ Tổng tham mưu. Vào năm 2012, Cao được thăng quân hàm thiếu tướng.

Cao 3333.jpg
Bệnh viện 309. Ảnh: Baijiahao Baidu

Lý do đột ngột "ngã ngựa"

Chỉ 2 năm sau khi nhận quân hàm tướng, cuối tháng 11/2014, Cao Tiểu Yến bị Viện kiểm sát quân sự Trung Quốc bắt giữ vì “có nhiều sai phạm trong quá trình công tác tại Bệnh viện 309”.

Nguyên nhân chính khiến đường binh nghiệp hơn 40 năm của Thiếu tướng Cao tiêu tan là loạt đơn tố cáo trong nhiều năm của các cán bộ đã nghỉ hưu tại Bệnh viện 309. Theo đơn tố giác, chất lượng của nhiều ký túc xá dành cho cựu cán bộ ở khu phía bắc bệnh viện đã xuất hiện vấn đề do thi công kém chất lượng.

Cụ thể, các tòa nhà xây trong giai đoạn 1 của dự án ở phía bắc bệnh viện “có chất lượng hoàn hảo, nhưng những ký túc xá thuộc giai đoạn 2 lại được xây dựng một cách cẩu thả”. Theo phản ánh của các hộ gia đình sống tại những tòa ký túc xá số 6, 7, 8 và 9, được xây trong giai đoạn 2 của dự án, những công trình này “gặp một loạt vấn đề như cửa sổ của căn hộ bị lỗi, hệ thống chống thấm của mái nhà không đạt chuẩn dẫn đến tình trạng dột nóc nghiêm trọng”.

Theo Baike Baidu, sau khi Cao bị bãi nhiệm, lãnh đạo mới của Bệnh viện 309 đã mở cuộc điều tra “và phát hiện nhiều sai sót trong quá trình thi công cũng như nhiều vấn đề tham nhũng khác” trong dự án xây ký túc xá của bệnh viện, có liên quan trực tiếp đến những chỉ thị của nữ thiếu tướng họ Cao.


***********

Ông Trump nói có thể 'dễ dàng' giải quyết vấn đề tài chính của Liên Hợp Quốc

Việt Dũng

Trong cuộc phỏng vấn ngày 1/2 với tạp chí Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề tài chính của LHQ nếu cơ quan này yêu cầu.

"Nếu LHQ tìm đến, tôi có thể dễ dàng khiến tất cả quốc gia thành viên gửi séc chỉ trong vài phút, giống như việc tôi đã khiến NATO phải tăng chi tiêu quốc phòng", ông Trump cho biết.

Tuy vậy, ông Trump nói "không biết" việc Mỹ đang chậm trễ trong việc thực hiện cam kết với LHQ, đồng thời từ chối trả lời liệu Washington có thực hiện nghĩa vụ trả hàng tỷ USD đang nợ các tổ chức quốc tế hay không.

20Trump video superJumbo v3.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Về những thông tin cho rằng LHQ có thể đóng cửa trụ sở tại New York, nhà lãnh đạo Mỹ tin khả năng này sẽ không xảy ra. "Tôi không nghĩ đó là quyết định phù hợp, họ sẽ không rời New York. LHQ biết rõ đây là vị trí có tiềm năng rất lớn", ông Trump bình luận.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo được đưa ra trong bối cảnh LHQ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính, khi tổng số tiền các nước thành viên chưa thanh toán đã lên đến khoảng 1,57 tỷ USD.

"Khủng hoảng tài chính không còn mang tính tạm thời, mà đã trở thành vấn đề mang tính hệ thống, đe dọa trực tiếp đến hoạt động thường nhật của tổ chức, từ duy trì hòa bình, hỗ trợ nhân đạo cho đến các chương trình phát triển và bảo vệ nhân quyền. Nếu các thành viên không đóng góp đúng hạn, LHQ sẽ buộc phải cải tổ sâu rộng các quy định tài chính để tránh nguy cơ sụp đổ", Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu hôm 28/1.

Trong năm 2025, Mỹ, quốc gia đóng góp lớn nhất cho LHQ, đã cắt giảm nhiều khoản tài trợ tự nguyện và giảm mạnh chi tiêu viện trợ. Các nước phương Tây đóng góp hàng đầu khác, bao gồm cả Đức và Anh, cũng giảm viện trợ khi chuyển nguồn lực sang chi tiêu quân sự, dẫn tới một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng đối với tổ chức lớn nhất hành tinh.


**********

Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc lãnh án chung thân vì nhận hối lộ

Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Đường Nhất Quân bị tuyên án tù chung thân vì lạm dụng chức vụ và nhận hối lộ hơn 19 triệu USD trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2022.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Đường Nhất Quân - Ảnh: SCMP

Ngày 2-2, Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết Tòa án nhân dân trung cấp Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, đã tuyên án tù chung thân với cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Đường Nhất Quân (Tang Yijun) vì tội nhận hối lộ.

Theo phán quyết, ông Đường đã nhận số tiền hơn 137 triệu nhân dân tệ (19,71 triệu USD) trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2022, lạm dụng chức vụ để trục lợi cho các cá nhân và tổ chức trong các lĩnh vực như niêm yết doanh nghiệp, thu hồi đất, cho vay ngân hàng và xử lý vụ án.

"Hành vi của ông Đường cấu thành tội nhận hối lộ", tòa án nêu trong phán quyết, đồng thời cho biết số tiền liên quan trong vụ án là "đặc biệt lớn" và gây ra "thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng" cho lợi ích của nhà nước và nhân dân.

Ông Đường còn bị tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Ông Đường Nhất Quân, 64 tuổi, bắt đầu sự nghiệp tại tỉnh Chiết Giang - nơi ông công tác hơn 3 thập niên và từng giữ chức Phó bí thư tỉnh.

Sau đó, ông giữ chức Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh, rồi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp vào năm 2020.

Ông bị điều tra vào tháng 4-2024 vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, sau đó bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bản án được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng ở nước này.

Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc hôm 31-1 thông báo mở cuộc điều tra với Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp đương nhiệm, ông Vương Tương Hỉ (Wang Xiangxi).

Tháng trước, nước này cũng chấn động với vụ điều tra Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia).


**********

Mỹ lập kho dự trữ khoáng sản chiến lược 12 tỉ USD để thoát phụ thuộc Trung Quốc

THANH HIỀN

khoáng sản - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-2, Hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ triển khai dự án mang tên Project Vault - kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng phục vụ nhu cầu dân sự, với số vốn ban đầu trị giá 12 tỉ USD.

Động thái này nhằm bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ trước rủi ro gián đoạn nguồn cung, trong bối cảnh Washington đã đẩy mạnh giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, sau khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu một số khoáng sản quan trọng vào năm ngoái.

Hiện Mỹ đã vận hành một kho dự trữ quốc gia về khoáng sản quan trọng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng, nhưng chưa có kho dự trữ dành cho nhu cầu dân sự. Do đó, đây là dự án dự trữ khoáng sản chiến lược đầu tiên dành cho khu vực tư nhân của Mỹ.

Mỹ nỗ lực giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc

Theo thông tin, Project Vault sẽ kết hợp 1,67 tỉ USD vốn tư nhân với khoản vay 10 tỉ USD có thời hạn 15 năm từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (Ex-Im Bank), nhằm thu mua và dự trữ khoáng sản phục vụ các hãng ô tô, công ty công nghệ và các ngành sản xuất khác.

Dự án đã thu hút sự tham gia của hơn chục doanh nghiệp, trong đó có General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova và Google thuộc Tập đoàn Alphabet. Các công ty thương mại Hartree Partners, Traxys North America và Mercuria Energy Group sẽ phụ trách việc thu mua nguyên liệu thô cho kho dự trữ.

Kế hoạch này được so sánh với kho dự trữ dầu khẩn cấp của Mỹ hiện nay. Điểm khác biệt là thay vì dầu thô, Mỹ sẽ dự trữ các khoáng sản như đất hiếm, gallium và cobalt - nguyên liệu cho các sản phẩm như iPhone, pin và động cơ máy bay.

Hội đồng quản trị Ex-Im Bank dự kiến sẽ bỏ phiếu vào cuối ngày 2-2 để phê duyệt khoản vay kỷ lục cho dự án.

Cùng ngày, ông Trump dự kiến sẽ gặp giám đốc điều hành GM Mary Barra và tỉ phú ngành khai khoáng Robert Friedland - những người đại diện cho nhà sản xuất và bên sử dụng khoáng sản.

Cổ phiếu các công ty đất hiếm của Mỹ đã tăng mạnh trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi xuất hiện thông tin về kế hoạch nêu trên, trong đó có USA Rare Earth Inc., Critical Metals Corp., United States Antimony Corp. và NioCorp Developments Ltd.

Cấu trúc kho dự trữ khoáng sản chiến lược của Mỹ

khoáng sản - Ảnh 2.

Một cơ sở khai thác và chế biến đất hiếm ở California, Mỹ - Ảnh: BLOOMBERG

Dự án được kỳ vọng sẽ mang lại một công cụ giúp bảo vệ doanh nghiệp trước những biến động giá của các nguyên liệu chủ chốt, mà không cần tự duy trì kho dự trữ riêng.

Giới chức nói rằng dự án nhận được sự quan tâm vượt dự kiến, do nhà đầu tư bị thu hút bởi nhóm nhà sản xuất uy tín, cam kết dài hạn và sự tham gia của Ex-Im Bank.

Một số chi tiết về cấu trúc của Project Vault hiện chưa được tiết lộ như danh tính các nhà đầu tư cung cấp khoản vốn 1,67 tỉ USD hay chi phí lưu kho.

Theo cơ chế, các doanh nghiệp sẽ phải cam kết mua khoáng sản ở một mức giá tồn kho được xác định trong tương lai và trả một số khoản phí ban đầu. Khi đó, họ sẽ được phép gửi cho Project Vault danh sách các nguyên liệu ưu tiên mà họ cần.

Dự án sẽ tiến hành mua và lưu trữ, còn các nhà sản xuất sẽ chịu chi phí duy trì, liên quan đến lãi vay và chi phí lưu trữ.

Theo các quan chức, các doanh nghiệp sẽ được phép rút dần nguyên liệu từ kho này, song phải bổ sung bù lại sau đó. Trong trường hợp xảy ra gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng, họ sẽ được quyền tiếp cận toàn bộ lượng khoáng sản dự trữ.

Điểm then chốt là các nhà sản xuất cam kết mua một lượng nguyên liệu với giá cố định, và sau này sẽ mua lại đúng lượng đó với chính mức giá này. Chính quyền Mỹ coi đây là cơ chế ổn định, giúp kiềm chế biến động giá.

Dưới thời ông Trump, Mỹ cũng đã có bước đi hiếm hoi khi đầu tư trực tiếp vào các công ty khoáng sản trong nước, nhằm thúc đẩy khai thác và chế biến đất hiếm nội địa. Chính quyền Mỹ đã ký các thỏa thuận hợp tác với Úc, Nhật Bản, Malaysia cùng một số quốc gia khác về vấn đề này, đồng thời sẽ thúc đẩy thêm nhiều nước tham gia.

**********

Trung Quốc xử tử thêm 4 thành viên gia tộc tội phạm Bạch gia

Hải Hưng

Thông tin trên được Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến – Trung Quốc công bố hôm nay (2-2) nhưng không nêu rõ các bản án được thực hiện vào thời điểm nào, theo ABC News.

Toà cho biết 4 người này bị kết tội gây ra cái chết cho 6 công dân Trung Quốc, điều hành các hoạt động lừa đảo cùng cờ bạc trực tuyến từ Myanmar, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 4 tỉ USD.

Trung Quốc xử tử thêm 4 thành viên nhóm lừa đảo từ Myanmar - Ảnh 1.

Trung Quốc xử tử thêm 4 thành viên nhóm lừa đảo từ Myanmar. Ảnh: Hindu/X

Trung Quốc tuần trước cũng đã thông báo việc xử tử 11 người khác với cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo tại Myanmar.

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Tòa án Thâm Quyến cũng đã tuyên án tử hình 5 người, trong đó có các thành viên Bạch gia – gia tộc tội phạm bị cáo buộc đứng sau mạng lưới các trung tâm lừa đảo và sòng bạc quy mô lớn.

Một trong các bị cáo là thủ lĩnh nhóm Bạch Sở Thành (Bai Suocheng) đã qua đời vì bệnh tật sau khi bị kết án.

Trung Quốc xử tử thêm 4 thành viên nhóm lừa đảo từ Myanmar - Ảnh 2.

Cảnh sát Trung Quốc bắt trùm tội phạm Bạch Ứng Thương (Bai Yingcang), con trai của Bạch Sở Thành. Ảnh: Tân Hoa xã

Nhóm này bị cáo buộc tổ chức các hoạt động cờ bạc, lừa đảo trực tuyến, bắt cóc, tống tiền, ép buộc mại dâm, cùng sản xuất và buôn bán ma túy. Bọn chúng đặt "đại bản doanh" tại khu vực Kokang của Myanmar, giáp biên giới Trung Quốc.

Theo tòa án, các đối tượng đã lừa đảo nạn nhân với tổng số tiền hơn 29 tỉ nhân dân tệ (4,2 tỉ USD), làm 6 công dân Trung Quốc thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

"Tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tình tiết và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây mối đe dọa lớn đối với xã hội"- tuyên bố của tòa án nêu rõ.

Các bị cáo ban đầu đã kháng cáo bản án nhưng Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc đã bác đơn kháng cáo.

Các vụ xử tử nằm trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp quy mô lớn của Bắc Kinh đối với các đường dây lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á – nơi các khu phức hợp lừa đảo phát triển thành một ngành kinh doanh có tổ chức.

Bọn chúng đã thực hiện loạt vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới, trong đó có hàng ngàn công dân Trung Quốc.

Chính quyền các nước trong khu vực đang tăng cường kiểm soát sự lan rộng của các hoạt động tội phạm này.


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm