Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 03 tháng 03 -2025:

xxx


Chum-Hoabinh
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

5 phút

(AFP) - Nhật Bản : 2.000 người dân phải sơ tán vì cháy rừng. Đây là một trong những trận cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản kể từ năm 1992. Đám cháy bắt đầu bùng lên từ ngày 26/02/2025 ở khu vực quanh thành phố Ofunato, tỉnh Iwate, miền bắc và lan rộng do gió lớn. Đến ngày 02/03, khoảng 1.800 ha rừng bị thiêu rụi, một người chết, khoảng 80 tòa nhà bị hư hại. Hoạt động cứu hộ, chữa cháy vẫn tiếp diễn.

(AFP) - Deepfake giả mạo hình tổng thống Prabowo Subianto, nhiều người Indonesia bị lừa tiền. Tổng thống Subianto xuất hiện trong video trên Instagram, hỏi người Indonesia rằng ông có thể giúp gì cho họ sau cuộc bầu cử năm 2024 và ai chưa nhận được tiền hỗ trợ của ông. Hàng loạt người dân « mắc bẫy », được yêu cầu liên hệ qua một số điện thoại và chuyển khoản 250.000 - 1 triệu rupi (15 - 60 đô la Mỹ) « phí hành chính » để nhận tiền hỗ trợ, nhưng họ không bao giờ nhận được tiền. Kể từ cuộc bầu cử tổng thống Indonesia hồi tháng 02/2024, các chuyên gia đã cảnh báo về làn sóng lừa đảo qua các video, hình ảnh hay âm thanh dựng bằng AI.

(AFP) - Ấn Độ : Xe lưu thông hơn 15 năm không được tiếp nhiên liệu ở New Delhi. Nhà chức trách Ấn Độ hôm 01/03 thông báo quy định mới có hiệu lực từ tháng 04/2025, nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô có hơn 30 triệu dân. New Delhi thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chính quyền cũng khẳng định sẽ yêu cầu lắp đặt máy lọc không khí trong các tòa nhà, khách sạn và các khu phức hợp thương mại, bao gồm cả sân bay Delhi. Khí độc từ công nghiệp, phương tiện giao thông và khói đốt rơm rạ trong hoạt động nông nghiệp vào mùa đông, gây ra hàng ngàn ca tử vong sớm mỗi năm do ung thư, các bệnh về tim và hô hấp tại New Delhi.

(AFP) - Rumani : Vài nghìn người biểu tình ủng hộ ứng viên cực hữu Calin Georgescu. Ngày 01/03/2025, những người ủng hộ ứng viên về đầu cuộc bầu cử tổng thống Rumani nhưng kết quả bị Tòa Bảo Hiến hủy bỏ đã tập hợp ở Bucarest để lên án « chiến thắng bị đánh cắp » và đòi chính phủ từ chức. Trước đó, ngày 26/02, ông Calin Georgescu, 62 tuổi, bị buộc tội « khai báo sai sự thật », và thắng lợi của ông là do « can thiệp của Nga » trên mạng TikTok.

(RFI) - Serbia : Sinh viên tiếp tục xuống đường phản đối nạn tham nhũng, chế độ chuyên chế. Cuộc tập hợp diễn ra tại Nis, thành phố lớn thứ ba của Serbia tối 01/03/2025, không tấn công đích danh tổng thống Vucic nhưng đòi có được những giá trị dân chủ cơ bản. Ban tổ chức chủ trương tổ chức các cuộc biểu tình ở các thành phố lớn ở các tỉnh để cho những người dân không nắm rõ về tình hình thấy được sự ủng hộ lớn lao mà phong trào này nhận được.

(AFP) - TT Mỹ ra lệnh điều tra về nhập khẩu gỗ để chuẩn bị mức thuế quan mới. Theo sắc lệnh tổng thống Donald Trump ký hôm 01/03/2025, bộ trưởng Thương Mại, Howard Lutnick, phải mở điều tra để xác định các hệ quả đối với an ninh quốc gia từ nhập khẩu gỗ xây dựng, gỗ xẻ và các sản phẩm chế biến từ gỗ. Cuộc điều tra có thể dẫn đến việc áp dụng thuế hải quan mới, có khả năng ảnh hưởng nhiều nhất đến Canada, Đức và Brazil. Chẳng hạn, Canada là một trong những nước xuất khẩu nhiều gỗ xẻ nhất trên thế giới, và thị trường lớn nhất của Canada là Mỹ.

(AFP) – Chống di dân bất hợp pháp : Mỹ sắp triển khai thêm gần 3.000 binh sĩ đến biên giới với Mêhicô. Thông báo của quân đội Mỹ được đưa ra hôm 01/03/2025. Tổng số quân sĩ được điều đến biên giới với Mêhicô trong chiến dịch của chính quyền Trump chống nhập cư bất hợp pháp sẽ lên tới 9.000 người. Bộ tư lệnh Bắc Mỹ (Northcom) cho biết số binh sĩ này sẽ trợ giúp lực lượng biên phòng « duy trì an ninh ở biên giới phía nam », nhưng quân đội « sẽ không chỉ đạo hoặc tham gia vào ngăn chặn hay trục xuất (di dân) », mà chỉ bảo đảm các nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ hành chính và hậu cần, bao gồm tăng cường năng lực vận tải hàng không.

(AFP) - Oscar 2025 : « Anora » và « Conclave » được dự đoán giành giải thưởng cao nhất. Phim « Anora » của đạo diễn Sean Baker được xem là bộ phim về « nàng Lọ Lem thời hiện đại », kể về những cuộc phiêu lưu của một vũ nữ thoát y ở New York kết hôn với con trai của một nhà tài phiệt Nga, bị gia đình chồng khinh thường về tầng lớp. Anora từng giành được nhiều giải thưởng, như Cành Cọ Vàng tại LHP quốc tế Cannes, giải thưởng của các hiệp hội đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch Hollywood và tổ chức của các nhà phê bình phim Mỹ. Nhưng đây cũng là bộ phim gây tranh cãi vì chủ đề gái mại dâm. « Conclave » là một bộ phim kinh dị theo phong cách cũ với dàn diễn viên quy tụ nhiều ngôi sao, khai thác những bí ẩn trong quá trình bầu chọn Giáo hoàng mới.


*******

Achentina : TT Milei ca ngợi thành công chương trình cắt giảm chi tiêu Nhà nước

Ngày 02/03/2025, lần thứ hai kể từ khi giữ chức tổng thống Achentina, ông Javier Milei đọc bài diễn văn về tình hình Nhà nước trước khi khai mạc kỳ họp Quốc Hội thường niên. Ông ca ngợi thành công của chính sách cắt giảm triệt để chi tiêu công, hiện được gọi là « cưa máy » sau 15 tháng « thắt lưng buộc bụng ».

Nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk phô trương cưa máy do tổng thống Achentin Javier Milei tặng.
Nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk phô trương cưa máy do tổng thống Achentin Javier Milei tặng. AP - Jose Luis Magana
Quảng cáo

Theo AFP, tổng thống thuộc đảng La Libertad Avanza (Tiến bộ tự do, LLA) tự tán dương rằng, ông đang dẫn đầu một « chính phủ hoàn hảo nhất trong lịch sử Achentina ». Ông Milei khẳng định sắp đạt được một thỏa thuận với Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế về một chương trình tài trợ mới, dù không nêu chi tiết. Ngoài ra, ông nhắc lại là sẵn sàng đưa Achentina khỏi Mercosur, khối hợp tác thương mại gồm nhiều nước Nam Mỹ, nếu đạt được thỏa thuận tự do mậu dịch với Mỹ.

Thông tín viên Théo Conscience tại Buenos Aires cho biết thêm :

« 15 tháng kể từ khi lên nắm quyền, ông Javier Milei đưa ra bản tổng kết mà theo ông, không có gì để chỉ trích. Ông tuyên bố : "Tình hình đất nước hiện nay có triển vọng hơn nhiều so với một năm trước".

Tỉ lệ lạm phát hàng năm đã giảm ba lần (từ 211% năm 2023 xuống 84% hiện nay), tiền tệ ổn định, thặng dư ngân sách. Trước một Quốc Hội vắng gần nửa, tổng thống Achentina bảo vệ thành tích, cũng như công thức thành công, từ giờ được gọi là chính sách "máy cưa" nổi tiếng, nhờ đó mà ông đã cắt giảm chi tiêu công xuống một phần ba trong một năm.

Ông khẳng định : "Máy cưa" hiện giờ là biểu tượng cho sự thay đổi thời đại và khởi đầu một kỷ nguyên thịnh vượng mới cho nhân loại. Và lần này, thay vì đi ngược với xu hướng, Achentina lại dẫn đầu thế giới.

Ông Javier Milei tự tin về điều đó : Tỉ phú Mỹ Elon Musk - người được ông đích thân tặng một chiếc máy cưa mạ vàng - lấy cảm hứng từ những gì đang được thực hiện ở Achentina để giảm quy mô Nhà nước liên bang Mỹ.

Sau khi sa thải hơn 40.000 công chức, cắt giảm lương hưu, trợ cấp xã hội và ngân sách đại học, tổng thống Achentina vẫn có ý định duy trì chính sách của mình bất chấp tổn thất xã hội. Ông phát biểu : "'Máy cưa' là một chính sách của Nhà nước và sẽ kéo dài trong nhiều năm và chỉ dừng lại khi thành công về lâu dài".

Trong tiếng vỗ tay của các dân biểu trong đảng, ông Javier Milei chính thức khai mạc phiên họp thường niên của Quốc Hội và phát động chiến dịch bầu cử lập pháp vào tháng 10/2025 ».


**********

An ninh châu Âu và Ukraina : Trọng tâm của thượng đỉnh tại Luân Đôn

Nguyễn Giang

Ngày 02/03/2025, Anh Quốc tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với khoảng 15 nước tham gia. An ninh cho châu Âu và Ukraina trở thành chủ đề nghị sự chính sau bước ngoặt chưa từng có tại Nhà Trắng khi tổng thống Zelensky bị đồng nhiệm Mỹ và phó tổng thống JD Vance công kích dữ dội và khả năng Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraina.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút

Thủ tướng Anh muốn đóng vai trò hàn gắn rạn nứt Mỹ-Ukraina. Cuộc họp cấp cao với tổng thống Zelensky và các lãnh đạo chủ chốt của châu Âu có thể chỉ là một trong nhiều hội nghị châu Âu cần tổ chức vào những tuần và những tháng tới.

Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ Luân Đôn :

Hội nghị Luân Đôn vào Chủ Nhật này (02/03) đã được lên lịch từ trước, với mục tiêu tổng kết, đánh giá kết quả ba chuyến thăm sang Nhà Trắng của lãnh đạo Pháp, Anh và Ukraina chỉ trong một tuần qua, nhưng sự đổ vỡ công khai giữa tổng thống Volodymyr Zelensky với tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu (28/02) ở Washington DC đã khiến nghị trình cuộc họp chuyển sang hướng tìm kiếm cách hàn gắn quan hệ Ukraina và Mỹ.

Sự nghiêm trọng hơn bao giờ hết của tình hình Ukraina và nguy cơ Hoa Kỳ rút mọi hỗ trợ quân sự, an ninh và viễn thông (mạng Starlink) cho quốc gia đang bị Nga bắn phá liên tục khiến ông Zelensky phải bay đến Anh từ thứ Bảy (01/03) và đi thẳng từ sân bay tới phủ thủ tướng Anh ở số 10 Downing Street để hội đàm với ông Keir Starmer.

Dù ra tận cửa đón ông Zelensky để ôm vai tỏ tình đoàn kết, ông Starmer đã nói riêng với vị khách Ukraina là nên làm lành với tổng thống Trump, vì quyền lợi đất nước. Thông điệp tương tự cũng được tổng thư ký khối NATO Mark Rutte nói trên đài BBC, rằng “Bạn Volodymyr thân mến, hãy khôi phục quan hệ với tổng thống Mỹ.”

Cuộc họp hôm nay ở phủ thủ tướng Anh, với các khách mời là lãnh đạo Ý, Đức, Pháp, Ba Lan, chủ tịch Ủy ban châu Âu, tổng thư ký NATO... sẽ nhắm tới việc làm sao châu Âu tăng cường quân bị để giúp Ukraina nhưng cũng để tự giúp mình, nếu Hoa Kỳ rút bớt hỗ trợ quân sự hoặc bỏ luôn NATO châu Âu như ông Trump từng dọa.

Cựu đại sứ Anh ở Nga, Laurie Bristow nói rằng các nước châu Âu không còn cách nào khác là bổ sung vào những gì Hoa Kỳ đang gánh vác về quân sự, hoặc thậm thay thế luôn nếu Mỹ rút đi.

Trước mắt, nước chủ nhà của hội nghị là Anh vẫn cố gắng hàn gắn Mỹ và Ukraina, tương tự như ý tưởng của thủ tướng Ý, bà Giorgia Meloni, người được chính quyền Trump có vẻ quý mến, rằng cần có hội nghị thượng định “ngay lập tức giữa Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và các đồng minh” để không cho rạn nứt, chia rẽ làm suy yếu phương Tây.

Nhưng Anh cũng phải âm thầm tính đến nước phải giúp Ukraina cầm cự lâu dài hơn. Tối hôm qua, bộ trưởng Tài chính Anh, bà Rachel Reeves đã ký cho Ukraine khoản vay thêm 2,6 tỷ bảng Anh. Còn gọi là Các khoản cho vay xúc tiến đặc cách (Extraordinary Revenue Acceleration Loans - ERAs), đây là số tiền một phần lấy từ hàng tỷ đô tiền lãi tài sản của Nga bị đóng băng trong các ngân hàng ở Anh.

Còn với chính nước Anh, bà Reeves cũng lặng lẽ bổ sung hạng mục cho khoản tiền 27,8 tỷ bảng (gần 35 tỷ USD) trong quỹ của chính quyền (National Wealth Fund) để tiền có thể chuyển từ đầu tư năng lượng xanh sang đầu tư quân sự.

Vì như một trang báo Anh viết, thủ tướng Starmer hẳn phải biết ông thực ra không có nhiều lá bài để chơi trong cuộc đấu trí gay go với nước Mỹ vừa để tránh phật lòng ông Trump, vừa để hỗ trợ được đồng minh Ukraina khi Trump đã nói ông không đứng về phía Ukraina. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố ông không đứng về phía Nga nhưng liệu thủ tướng Anh có thể tin thế không, đó là vấn đề lớn nhất của Keir Starmer hôm nay và những tháng tới.

Trước mắt, nước Anh đang dốc toàn lực cho việc “bắc cầu” chiến lược giữa Hoa Kỳ và châu Âu. Sau khi mời tổng thống Trump sang thăm cấp nhà nước lần hai (dự kiến trong năm nay), nhà vua Charles III đã vừa mời Tổng thống Zelensky tới thăm ngài ở Sandringham. Tuy đó không phải là cuộc đón tiếp cao nhất vì diễn ra chiều nay ở khu dinh thự riêng của vua tại vùng Norfolk, xa thủ đô Luân Đôn nhưng vẫn là thông điệp mang tính biểu tượng rằng cả Hoàng gia và chính phủ Anh không bỏ rơi Ukraina.

Thủ tướng Anh họp riêng với ba nước Baltic

Ba nước vùng Baltic Latvia, Litva, Estonia, không nằm trong danh sách khoảng 15 nước tham dự thượng đỉnh ở Luân Đôn, được thủ tướng Anh Keir Starmer mời họp riêng ngày 02/03 trước cuộc họp chính thức. Theo thông tín viên RFI Mariel Vitueau tại Vilnius, Anh là đồng minh quân sự quan trọng lâu năm của các nước vùng Baltic. Cuộc gặp tại Luân Đôn là cách để ba nước giáp ranh với Nga bày tỏ quan ngại, đề xuất giải pháp giúp Ukraina, cũng như hiểu thêm về cách đánh giá của Washington về tình hình Ukraina và châu Âu.


***********

Nga ca ngợi Trump và chỉ trích châu Âu về cuộc chiến ở Ukraine


Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 2/3 đã ca ngợi mục tiêu theo "lẽ thường" của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng cáo buộc các cường quốc châu Âu, vốn đã ủng hộ Kyiv, đang tìm cách kéo dài cuộc xung đột.

Ông Lavrov nói rằng Hoa Kỳ vẫn muốn trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và rằng Washington và Moscow sẽ không bao giờ nhất trí về mọi thứ, nhưng họ đã đồng ý một cách thực dụng khi lợi ích trùng khớp.

Bộ trưởng ngoại giao của Tổng thống Vladimir Putin trong suốt 21 năm qua nói rằng mô hình quan hệ Hoa Kỳ -Trung Quốc là mô hình nên được xây dựng giữa Nga và Hoa Kỳ để thực hiện nhiều "điều có lợi cho cả hai bên" mà không để bất đồng dẫn tới chiến tranh.

"Donald Trump là người thực dụng", ông Lavrov nói với tờ báo quân sự Nga Krasnaya Zvezda, theo nội dung do Bộ Ngoại giao công bố. "Khẩu hiệu của ông ấy là lẽ thường. Như mọi người đều thấy, điều đó có nghĩa là chuyển sang một cách làm khác".

"Nhưng mục tiêu vẫn là MAGA (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại)", ông Lavrov nói, ám chỉ khẩu hiệu chính trị của ông Trump. "Điều này mang lại tính chất sống động, nhân văn cho chính trị. Đó là lý do tại sao làm việc với ông ấy lại thú vị".

Nga đã đưa hàng nghìn binh sĩ vào xâm lược Ukraine năm 2022, gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Xung đột ở miền đông Ukraine bắt đầu vào năm 2014 sau khi một tổng thống thân Nga bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Maidan của Ukraine và Nga sáp nhập Crimea, với lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn chiến đấu với lực lượng vũ trang của Ukraine.

Phương Tây và Ukraine mô tả cuộc xâm lược năm 2022 là một cuộc chiếm đất theo kiểu đế quốc của Tổng thống Vladimir Putin và Kyiv đã thề sẽ đánh bại Nga trên chiến trường, dù lực lượng Nga kiểm soát gần một phần năm Ukraine.

Ông Putin coi cuộc xung đột ở Ukraine là một phần của cuộc chiến sinh tồn với phương Tây suy tàn mà ông cho là đã làm nhục nước Nga sau khi Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989 bằng cách mở rộng liên minh quân sự NATO và xâm phạm điều ông coi là phạm vi ảnh hưởng của Moscow, bao gồm cả Ukraine.

Ông Trump, người đã điện đàm với ông Putin vào ngày 12 tháng 2 và nói rằng ông muốn được nhớ đến như một "người kiến tạo hòa bình", đã đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ về cuộc chiến tranh Ukraine. Ông Lavrov cho biết cuộc gọi với ông Putin là sáng kiến của ông Trump.

Tuần trước, ông Trump nói rằng cuộc chiến có thể phát triển thành Thế chiến thứ Ba, và rằng ông đã nói chuyện với ông Putin "nhiều lần" và rằng ông nghĩ sẽ có một thỏa thuận về hòa bình Ukraine.

Hôm 28/2, ông và Phó Tổng thống JD Vance đã tranh cãi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Phòng Bầu dục. Ông Trump cáo buộc ông Zelenskyy không tôn trọng Hoa Kỳ, nói rằng ông đang thua trong cuộc chiến và không còn lá bài nào nữa.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng bênh vực ông Zelenskyy.

Nhưng ông Lavrov chỉ trích châu Âu, nói rằng trong 500 năm qua, châu Âu là lò nung của "mọi thảm kịch trên thế giới" bao gồm thực dân hóa, chiến tranh, thập tự chinh, Chiến tranh Crimea, Napoleon Bonaparte, Thế chiến thứ Nhất và Adolf Hitler.

"Và bây giờ, sau nhiệm kỳ của (cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe) Biden, những người muốn được dẫn đường bởi lẽ thường đã đến. Họ nói thẳng rằng họ muốn chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, họ muốn hòa bình", ông Lavrov nói.

"Và ai đòi hỏi 'tiếp tục bữa tiệc' dưới hình thức chiến tranh? Châu Âu".

Ông Lavrov cũng bác bỏ ý tưởng của châu Âu về việc triển khai một nhóm lính gìn giữ hòa bình châu Âu và nói rằng Nga không tin tưởng Ukraine sau khi các thỏa thuận Minsk, vốn được thiết kế để chấm dứt cuộc chiến ly khai của những người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine, sụp đổ.

Ông Lavrov cho rằng người châu Âu không thể giải thích những quyền mà người nói tiếng Nga sẽ có theo các kế hoạch gìn giữ hòa bình của châu Âu, đồng thời nói thêm rằng Nga không thích ý tưởng người châu Âu ủng hộ ông Zelenskyy.

"Bây giờ họ còn muốn ủng hộ ông ta bằng lưỡi lê dưới hình thức các đơn vị gìn giữ hòa bình. Điều này có nghĩa là các nguyên nhân gốc rễ sẽ không biến mất", ông Lavrov nói.


**********

Thủ tướng Anh kêu gọi châu Âu tăng cường hành động để đảm bảo hòa bình cho Ukraine


 Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa) cùng với các nhà lãnh đạo thế giới khác chụp ảnh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 2/3.
 Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa) cùng với các nhà lãnh đạo thế giới khác chụp ảnh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 2/3.

Tại một hội nghị thượng đỉnh được tổ chức nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 2/3 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường các nỗ lực quốc phòng, không chỉ để giúp mang lại hòa bình ở Ukraine mà còn sự ổn định trên khắp lục địa.

Chỉ hai ngày sau khi ông Zelenskyy tranh cãi với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cắt ngắn chuyến thăm Washington, nhà lãnh đạo Ukraine đã được chào đón ở London bởi các nhà lãnh đạo thế giới, những người đã ôm và bày tỏ cam kết ủng hộ ông.

Ông Starmer nói rằng châu Âu cần phải đối mặt với một thách thức chưa từng có trong một thế hệ.

"Đạt được kết quả tốt cho Ukraine không chỉ là vấn đề đúng hay sai, mà còn rất quan trọng đối với an ninh của mọi quốc gia ở đây và nhiều quốc gia khác nữa", ông Starmer phát biểu lúc bắt đầu cuộc họp, bên cạnh ông Zelenskyy và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

"Cuộc họp hôm nay nhằm đoàn kết để thảo luận về cách thức cùng nhau mang lại một nền hòa bình công bằng và lâu dài, đồng thời đảm bảo Ukraine có thể phòng thủ và tự vệ trước mọi cuộc tấn công trong tương lai của Nga".

Cố gắng khơi dậy hy vọng về hòa bình ở Ukraine, ông Starmer nói rằng các cuộc đàm phán khẩn cấp với ông Trump, ông Zelenskiy và ông Macron vào cuối tuần đã củng cố ý tưởng rằng một "liên minh thiện chí" ở châu Âu sẽ cần phải hành động nhanh chóng để có một kế hoạch hòa bình chuyển tới Hoa Kỳ.

Ông Starmer, người tiếp đón các nhà lãnh đạo phương Tây tại London trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận hòa bình, cho biết rằng ông hy vọng một "liên minh thiện chí" của châu Âu sẽ cùng nhau ủng hộ Kyiv, nhưng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải được Hoa Kỳ hỗ trợ để ngăn Tổng thống Nga Vladimir Putin xâm lược Ukraine một lần nữa.

"Nói cách khác, chúng ta phải tìm ra những quốc gia ở châu Âu sẵn sàng có suy nghĩ tiến bộ hơn một chút", ông nói với đài truyền hình BBC.

"Anh và Pháp là những nước cấp tiến nhất trong việc suy nghĩ về vấn đề này và đó là lý do tại sao Tổng thống Macron và tôi đang làm việc về kế hoạch này, sau đó chúng tôi sẽ thảo luận với Hoa Kỳ".

Ông Starmer đã trao đổi với ông Macron và ông Trump hôm 1/3 sau khi ông tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Downing Street, một ngày sau khi ông Trump và ông Zelenskyy tranh cãi tại Nhà Trắng.

Ông Starmer lặp lại lời khẳng định của mình rằng một thỏa thuận hòa bình sẽ chỉ có hiệu quả ở Ukraine nếu một lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu có thể có được sự bảo đảm an ninh từ Hoa Kỳ.

"Tôi luôn nói rõ rằng điều đó sẽ cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, bởi vì tôi không nghĩ rằng nó sẽ là một sự bảo đảm nếu không có điều đó", ông nói


*****

Vì sao phe công an muốn kiểm tra Quân ủy Bộ Quốc phòng vào lúc này?

Trung Khang

Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Vào ngày 18/02/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có quyết định kiểm tra đối với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng.

Đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn, đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra năm 2025 đối với Quân ủy Trung ương.

“Việc kiểm tra có hai trường hợp chủ yếu.” Cựu Trung tá Vũ Minh Trí, trước khi về hưu công tác tại Tổng cục 2, Bộ Quốc Phòng giải thích với RFA. “Thứ nhất là kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra bình thường, đã đưa vào chương trình kế hoạch. Ví dụ trong khóa này thì phải kiểm tra bao nhiêu % cấp ủy trực thuộc. Sau đó có thể người ta sẽ lựa chọn ngẫu nhiên để xác định đối tượng kiểm tra, đó là theo quy định.”

Còn đối với kiểm tra đột xuất, theo Cựu Trung tá Vũ Minh Trí sẽ được tiến hành khi “phát hiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hoặc có đơn thư tố cáo thì đối tượng đấy cũng sẽ bị kiểm tra.”

Tại buổi lễ công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Quân ủy Trung ương hôm 20/2/2025, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra - Nguyễn Duy Ngọc không nói rõ đợt kiểm tra này là định kỳ hay đột xuất.

Đáng chú ý, nội dung kiểm tra bao gồm việc tổ chức thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, và kết luận của Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Kết luật số 118 vừa được Trung ương ban hành cách nay một tháng có nhiều sửa đổi về “nhân sự cấp ủy” trong Chỉ thị 35 như số lượng đảng bộ các cấp trực thuộc, số lượng Ủy viên ban chấp hành, số lượng Bí thư Chi bộ…

Điều này có nghĩa vấn đề sắp xếp nhân sự của Bộ Quốc phòng cũng thuộc diện kiểm tra.


Cuộc đảo chính âm thầm của ngành Công an

Ông Tô Lâm đang gia tăng khả năng kiểm soát Đảng như thế nào?

Nhóm lợi ích của ông Tô Lâm gồm những ai?

Nguyễn Duy Ngọc vào Bộ Chính trị, Tô Lâm kiểm soát các cơ quan quyền lực của Đảng trước Đại hội 14

Ông Tô Lâm từng bước gạt bỏ di sản của ông Nguyễn Phú Trọng


Công tác nhân sự

Tương tự như khối dân sự, năm 2025 là năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Bộ Quốc phòng, nhằm chuẩn bị giới thiệu nhân sự lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2026.

Với việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương thanh tra đối với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về việc thực hiện theo Chỉ thị 135 và Kết luận 118, thì những đảng viên, cấp ủy viên có vi phạm kỷ luật không thể được đại diện tham dự Đại hôi đảng cấp cao…

“Theo như logic thông thường, nếu đã có vi phạm kỷ luật thì phải bị xử lý, bị một hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo… Thì không được đề cử đại hội đảng bộ.” - Cựu Trung tá Vũ Minh Trí cho biết thêm.

Tại buổi họp báo Triển khai chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Quân đội, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương khi chỉ đạo về công tác cán bộ, yêu cầu phải thực hiện tốt quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo các cấp, sắp xếp cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong bối cảnh Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đương nhiệm sẽ đến tuổi về hưu khi Đại hội XIV diễn ra, rõ ràng, công tác nhân sự quan trọng nhất lúc này nằm ở vị trí Bộ trưởng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc trong chuyến công tác Hoa Kỳ hồi tháng 9 năm 2014.
phan-van-giang Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc trong chuyến công tác Hoa Kỳ hồi tháng 9 năm 2014. AFP.

Vị trí Bộ trưởng Quốc phòng cho phe nào?

Việc cơ quan quyền lực của Đảng là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có quyết định kiểm tra đối với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, có thể ảnh hưởng đến vấn đề nhân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng thông qua Đại hội đảng bộ các cấp của bộ này.

Theo giới quan sát, hiện đang có hai ứng viên tiềm tàng cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng sau khi tướng Giang về hưu.

Người thứ nhất là Đại tướng Nguyễn Tân Cương, hiện đang giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Còn ứng viên thứ hai là một đồng hương của ông Tô Lâm, đương kim Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đương nhiệm, sẽ phải nghỉ hưu sau khi hết nhiệm kỳ. Đã có nhiều đồn đoán về việc ông Giang muốn để lại ghế Bộ trường Quốc phòng cho Đại tướng Nguyễn Tân Cương.

Trong khi tướng Chiến được đồn đại là nhận được sự hậu thuẫn từ Tổng Bí thư Tô Lâm.

“Vào tháng 12 năm 2024, Tô Lâm đã bổ nhiệm Hoàng Xuân Chiến vào Thường vụ Quân ủy Trung ương. Mặc dù điều này có thể được coi là dấu hiệu cho thấy Tô Lâm đang ủng hộ sự trỗi dậy của một người đồng hương Hưng Yên.”- Giáo sư Carlyle Thayer nhận định.

Nhưng theo Giáo sư Carlyle Thayer, điều này sẽ tùy thuộc vào các đại biểu tham dự đại hội đảng bộ quân sự lần thứ mười hai vào cuối năm nay để quyết định ai sẽ kế nhiệm Phan Văn Giang, nếu ông nghỉ hưu với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Vai trò của Nguyễn Duy Ngọc

Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, sinh năm 1961, cũng đến từ tỉnh Hưng Yên như ông Tô Lâm, phục vụ đủ hai nhiệm kỳ năm năm tại Ban Chấp hành Trung ương khi đại hội đảng toàn quốc tiếp theo được tổ chức. Ông sẽ 64 tuổi vào tháng 1 năm 2026, tức thuộc diện được ở lại.

Cơ quan phụ trách kiểm tra Quân ủy Trung ương lần này là Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Duy Ngọc lãnh đạo, một người thân tín với Tổng Bí thư Tô Lâm.

“Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc là đồng hương với Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng là người từ bộ công an. Bây giờ ông Tô Lâm đưa Nguyễn Duy Ngọc vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương là có thể nắm toàn bộ hoạt động thanh tra, kiểm tra toàn bộ đảng, trong đó có Bộ Quốc phòng.”- Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nói với RFA.

Nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương “phát hiện sai phạm” của ông Nguyễn Tân Cương có thể dẫn đến kỷ luật đảng… thì đương nhiên ông Cương không thể được giới thiệu trong Đại hội đảng các cấp để trở thành ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng.

“Ông Lâm rất muốn đưa thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, thứ trưởng Bộ quốc Phòng lên đứng đầu quân đội. Ông Chiến thì là đồng hương Hưng Yên với Tô Lâm. Nếu ông Chiến lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì cả quân đội và công an đều nằm trong tay phe Hưng Yên của Tô Lâm.” – Nhà quan sát Chính trị Trần Anh Quân nhận định.

Thời gian gần đây Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thường xuyên xuất hiện cùng với Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương. Theo ông Trần Anh Quân, rất có thể ông Giang muốn giao ghế Bộ trưởng bộ Quốc Phòng cho ông Cương, một nhân vật số 2 trong Bộ Quốc phòng, kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội.

Liệu Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang có thể bảo vệ Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương trước đợt kiểm tra Quân ủy Trung ương?

Hay nói theo ông Trần Anh Quân, “liệu ông Tô Lâm cho Nguyễn Duy Ngọc tới kiểm tra quân đội, nhằm chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành ghế bộ trưởng Bộ Quốc phòng”, có thành công?


************

Giám đốc công an Hà Nội mới là...người Hưng Yên

Trường Sơn

Bộ Công an vừa bổ nhiệm Giám đốc Công an Tp. Hà Nội mới thay cho ông Nguyễn Hải Trung. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, tân Giám đốc, là một người quê Hưng Yên.

Ngày 1 tháng 3, Bộ Công an đã tổ chức một sự kiện tại Hà Nội nhằm công bố các quyết định về nhân sự của Thủ tướng, và Bộ trưởng Bộ Công an.

Quyết định nhân sự liên quan đến vị trí Giám đốc Công an Hà Nội, người đứng đầu lực lượng công an ở thủ đô.

Theo đó, trung tướng Nguyễn Hải Trung, người đã giữ chức vụ này từ tháng 8 năm 2020, được điều chuyển sang Bộ Dân tộc và Tôn giáo để giữ chức vụ Thứ trưởng.

Người thay ông Trung ở vị trí Giám đốc Công an Hà Nội là thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, trước đó đang là Trưởng công an Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thanh Tùng có quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Tại sao bạn nên biết thông tin này?
Các sĩ quan công an quê Hưng Yên đã được thăng tiến ồ ạt kể từ khi ông Tô Lâm trở thành Chủ Tịch nước, và sau đó là Tổng Bí thư.

Trao quyết định bổ nhiệm cho ông Tùng là một người Hưng Yên khác, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang.

Việc thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng được giao đứng đầu bộ máy công an ở Hà Nội nằm trong xu hướng Hưng Yên hóa các cơ quan Đảng, Nhà nước, và Công an.

Xu hướng này bắt đầu diễn ra kể từ khi ông Tô Lâm, một người quê Hưng Yên, lên giữ chức Chủ tịch nước vào tháng 5 năm 2024, và sau đó giữ vai trò Tổng Bí Thư kể từ tháng 8 cùng năm.


Nhóm lợi ích của ông Tô Lâm gồm những ai?

Cuộc đảo chính âm thầm của ngành Công an

Vì sao phe công an muốn kiểm tra Quân ủy Bộ Quốc phòng vào lúc này?

Ông Tô Lâm đang gia tăng khả năng kiểm soát Đảng như thế nào?


Những sĩ quan công an có gốc Hưng Yên được thăng tiến trong thời gian qua phải kể đến Nguyễn Duy Ngọc, người trở thành Chánh văn phòng Trung ương Đảng vào tháng 6 năm 2024, sau đó vào Ban Bí thư trong tháng 8. Mới nhất đã trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ tháng 1 năm 2025.

Ông Lương Tam Quang, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an vào tháng 6 năm 2024, trở thành Ủy viên Bộ Chính trị vào tháng 8, và phong hàm Đại tướng vào tháng 10.

Trong tháng 1 năm 2025, hai sĩ quan công an gốc Hưng Yên đã được điều động làm Bí thư các tỉnh gồm Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, được bổ nhiệm làm Bí thư tỉnh Đồng Nai, và Quản Minh Cường được bổ nhiệm giữ chức Bí thư tỉnh Cao Bằng.

Còn phải kể đến Đại tá Phạm Hoàng Điệp, quê ở huyện Kim Động, Hưng Yên, vừa được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không quốc gia vào ngày 28 tháng 2, khi Bộ Công an tiếp nhận chức năng này từ Bộ Giao thông Vận tải.


*******

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 03 tháng 03 -2025:

xxx


Chum-Hoabinh
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

5 phút

(AFP) - Nhật Bản : 2.000 người dân phải sơ tán vì cháy rừng. Đây là một trong những trận cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản kể từ năm 1992. Đám cháy bắt đầu bùng lên từ ngày 26/02/2025 ở khu vực quanh thành phố Ofunato, tỉnh Iwate, miền bắc và lan rộng do gió lớn. Đến ngày 02/03, khoảng 1.800 ha rừng bị thiêu rụi, một người chết, khoảng 80 tòa nhà bị hư hại. Hoạt động cứu hộ, chữa cháy vẫn tiếp diễn.

(AFP) - Deepfake giả mạo hình tổng thống Prabowo Subianto, nhiều người Indonesia bị lừa tiền. Tổng thống Subianto xuất hiện trong video trên Instagram, hỏi người Indonesia rằng ông có thể giúp gì cho họ sau cuộc bầu cử năm 2024 và ai chưa nhận được tiền hỗ trợ của ông. Hàng loạt người dân « mắc bẫy », được yêu cầu liên hệ qua một số điện thoại và chuyển khoản 250.000 - 1 triệu rupi (15 - 60 đô la Mỹ) « phí hành chính » để nhận tiền hỗ trợ, nhưng họ không bao giờ nhận được tiền. Kể từ cuộc bầu cử tổng thống Indonesia hồi tháng 02/2024, các chuyên gia đã cảnh báo về làn sóng lừa đảo qua các video, hình ảnh hay âm thanh dựng bằng AI.

(AFP) - Ấn Độ : Xe lưu thông hơn 15 năm không được tiếp nhiên liệu ở New Delhi. Nhà chức trách Ấn Độ hôm 01/03 thông báo quy định mới có hiệu lực từ tháng 04/2025, nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô có hơn 30 triệu dân. New Delhi thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chính quyền cũng khẳng định sẽ yêu cầu lắp đặt máy lọc không khí trong các tòa nhà, khách sạn và các khu phức hợp thương mại, bao gồm cả sân bay Delhi. Khí độc từ công nghiệp, phương tiện giao thông và khói đốt rơm rạ trong hoạt động nông nghiệp vào mùa đông, gây ra hàng ngàn ca tử vong sớm mỗi năm do ung thư, các bệnh về tim và hô hấp tại New Delhi.

(AFP) - Rumani : Vài nghìn người biểu tình ủng hộ ứng viên cực hữu Calin Georgescu. Ngày 01/03/2025, những người ủng hộ ứng viên về đầu cuộc bầu cử tổng thống Rumani nhưng kết quả bị Tòa Bảo Hiến hủy bỏ đã tập hợp ở Bucarest để lên án « chiến thắng bị đánh cắp » và đòi chính phủ từ chức. Trước đó, ngày 26/02, ông Calin Georgescu, 62 tuổi, bị buộc tội « khai báo sai sự thật », và thắng lợi của ông là do « can thiệp của Nga » trên mạng TikTok.

(RFI) - Serbia : Sinh viên tiếp tục xuống đường phản đối nạn tham nhũng, chế độ chuyên chế. Cuộc tập hợp diễn ra tại Nis, thành phố lớn thứ ba của Serbia tối 01/03/2025, không tấn công đích danh tổng thống Vucic nhưng đòi có được những giá trị dân chủ cơ bản. Ban tổ chức chủ trương tổ chức các cuộc biểu tình ở các thành phố lớn ở các tỉnh để cho những người dân không nắm rõ về tình hình thấy được sự ủng hộ lớn lao mà phong trào này nhận được.

(AFP) - TT Mỹ ra lệnh điều tra về nhập khẩu gỗ để chuẩn bị mức thuế quan mới. Theo sắc lệnh tổng thống Donald Trump ký hôm 01/03/2025, bộ trưởng Thương Mại, Howard Lutnick, phải mở điều tra để xác định các hệ quả đối với an ninh quốc gia từ nhập khẩu gỗ xây dựng, gỗ xẻ và các sản phẩm chế biến từ gỗ. Cuộc điều tra có thể dẫn đến việc áp dụng thuế hải quan mới, có khả năng ảnh hưởng nhiều nhất đến Canada, Đức và Brazil. Chẳng hạn, Canada là một trong những nước xuất khẩu nhiều gỗ xẻ nhất trên thế giới, và thị trường lớn nhất của Canada là Mỹ.

(AFP) – Chống di dân bất hợp pháp : Mỹ sắp triển khai thêm gần 3.000 binh sĩ đến biên giới với Mêhicô. Thông báo của quân đội Mỹ được đưa ra hôm 01/03/2025. Tổng số quân sĩ được điều đến biên giới với Mêhicô trong chiến dịch của chính quyền Trump chống nhập cư bất hợp pháp sẽ lên tới 9.000 người. Bộ tư lệnh Bắc Mỹ (Northcom) cho biết số binh sĩ này sẽ trợ giúp lực lượng biên phòng « duy trì an ninh ở biên giới phía nam », nhưng quân đội « sẽ không chỉ đạo hoặc tham gia vào ngăn chặn hay trục xuất (di dân) », mà chỉ bảo đảm các nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ hành chính và hậu cần, bao gồm tăng cường năng lực vận tải hàng không.

(AFP) - Oscar 2025 : « Anora » và « Conclave » được dự đoán giành giải thưởng cao nhất. Phim « Anora » của đạo diễn Sean Baker được xem là bộ phim về « nàng Lọ Lem thời hiện đại », kể về những cuộc phiêu lưu của một vũ nữ thoát y ở New York kết hôn với con trai của một nhà tài phiệt Nga, bị gia đình chồng khinh thường về tầng lớp. Anora từng giành được nhiều giải thưởng, như Cành Cọ Vàng tại LHP quốc tế Cannes, giải thưởng của các hiệp hội đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch Hollywood và tổ chức của các nhà phê bình phim Mỹ. Nhưng đây cũng là bộ phim gây tranh cãi vì chủ đề gái mại dâm. « Conclave » là một bộ phim kinh dị theo phong cách cũ với dàn diễn viên quy tụ nhiều ngôi sao, khai thác những bí ẩn trong quá trình bầu chọn Giáo hoàng mới.


*******

Achentina : TT Milei ca ngợi thành công chương trình cắt giảm chi tiêu Nhà nước

Ngày 02/03/2025, lần thứ hai kể từ khi giữ chức tổng thống Achentina, ông Javier Milei đọc bài diễn văn về tình hình Nhà nước trước khi khai mạc kỳ họp Quốc Hội thường niên. Ông ca ngợi thành công của chính sách cắt giảm triệt để chi tiêu công, hiện được gọi là « cưa máy » sau 15 tháng « thắt lưng buộc bụng ».

Nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk phô trương cưa máy do tổng thống Achentin Javier Milei tặng.
Nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk phô trương cưa máy do tổng thống Achentin Javier Milei tặng. AP - Jose Luis Magana
Quảng cáo

Theo AFP, tổng thống thuộc đảng La Libertad Avanza (Tiến bộ tự do, LLA) tự tán dương rằng, ông đang dẫn đầu một « chính phủ hoàn hảo nhất trong lịch sử Achentina ». Ông Milei khẳng định sắp đạt được một thỏa thuận với Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế về một chương trình tài trợ mới, dù không nêu chi tiết. Ngoài ra, ông nhắc lại là sẵn sàng đưa Achentina khỏi Mercosur, khối hợp tác thương mại gồm nhiều nước Nam Mỹ, nếu đạt được thỏa thuận tự do mậu dịch với Mỹ.

Thông tín viên Théo Conscience tại Buenos Aires cho biết thêm :

« 15 tháng kể từ khi lên nắm quyền, ông Javier Milei đưa ra bản tổng kết mà theo ông, không có gì để chỉ trích. Ông tuyên bố : "Tình hình đất nước hiện nay có triển vọng hơn nhiều so với một năm trước".

Tỉ lệ lạm phát hàng năm đã giảm ba lần (từ 211% năm 2023 xuống 84% hiện nay), tiền tệ ổn định, thặng dư ngân sách. Trước một Quốc Hội vắng gần nửa, tổng thống Achentina bảo vệ thành tích, cũng như công thức thành công, từ giờ được gọi là chính sách "máy cưa" nổi tiếng, nhờ đó mà ông đã cắt giảm chi tiêu công xuống một phần ba trong một năm.

Ông khẳng định : "Máy cưa" hiện giờ là biểu tượng cho sự thay đổi thời đại và khởi đầu một kỷ nguyên thịnh vượng mới cho nhân loại. Và lần này, thay vì đi ngược với xu hướng, Achentina lại dẫn đầu thế giới.

Ông Javier Milei tự tin về điều đó : Tỉ phú Mỹ Elon Musk - người được ông đích thân tặng một chiếc máy cưa mạ vàng - lấy cảm hứng từ những gì đang được thực hiện ở Achentina để giảm quy mô Nhà nước liên bang Mỹ.

Sau khi sa thải hơn 40.000 công chức, cắt giảm lương hưu, trợ cấp xã hội và ngân sách đại học, tổng thống Achentina vẫn có ý định duy trì chính sách của mình bất chấp tổn thất xã hội. Ông phát biểu : "'Máy cưa' là một chính sách của Nhà nước và sẽ kéo dài trong nhiều năm và chỉ dừng lại khi thành công về lâu dài".

Trong tiếng vỗ tay của các dân biểu trong đảng, ông Javier Milei chính thức khai mạc phiên họp thường niên của Quốc Hội và phát động chiến dịch bầu cử lập pháp vào tháng 10/2025 ».


**********

An ninh châu Âu và Ukraina : Trọng tâm của thượng đỉnh tại Luân Đôn

Nguyễn Giang

Ngày 02/03/2025, Anh Quốc tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với khoảng 15 nước tham gia. An ninh cho châu Âu và Ukraina trở thành chủ đề nghị sự chính sau bước ngoặt chưa từng có tại Nhà Trắng khi tổng thống Zelensky bị đồng nhiệm Mỹ và phó tổng thống JD Vance công kích dữ dội và khả năng Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraina.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút

Thủ tướng Anh muốn đóng vai trò hàn gắn rạn nứt Mỹ-Ukraina. Cuộc họp cấp cao với tổng thống Zelensky và các lãnh đạo chủ chốt của châu Âu có thể chỉ là một trong nhiều hội nghị châu Âu cần tổ chức vào những tuần và những tháng tới.

Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ Luân Đôn :

Hội nghị Luân Đôn vào Chủ Nhật này (02/03) đã được lên lịch từ trước, với mục tiêu tổng kết, đánh giá kết quả ba chuyến thăm sang Nhà Trắng của lãnh đạo Pháp, Anh và Ukraina chỉ trong một tuần qua, nhưng sự đổ vỡ công khai giữa tổng thống Volodymyr Zelensky với tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu (28/02) ở Washington DC đã khiến nghị trình cuộc họp chuyển sang hướng tìm kiếm cách hàn gắn quan hệ Ukraina và Mỹ.

Sự nghiêm trọng hơn bao giờ hết của tình hình Ukraina và nguy cơ Hoa Kỳ rút mọi hỗ trợ quân sự, an ninh và viễn thông (mạng Starlink) cho quốc gia đang bị Nga bắn phá liên tục khiến ông Zelensky phải bay đến Anh từ thứ Bảy (01/03) và đi thẳng từ sân bay tới phủ thủ tướng Anh ở số 10 Downing Street để hội đàm với ông Keir Starmer.

Dù ra tận cửa đón ông Zelensky để ôm vai tỏ tình đoàn kết, ông Starmer đã nói riêng với vị khách Ukraina là nên làm lành với tổng thống Trump, vì quyền lợi đất nước. Thông điệp tương tự cũng được tổng thư ký khối NATO Mark Rutte nói trên đài BBC, rằng “Bạn Volodymyr thân mến, hãy khôi phục quan hệ với tổng thống Mỹ.”

Cuộc họp hôm nay ở phủ thủ tướng Anh, với các khách mời là lãnh đạo Ý, Đức, Pháp, Ba Lan, chủ tịch Ủy ban châu Âu, tổng thư ký NATO... sẽ nhắm tới việc làm sao châu Âu tăng cường quân bị để giúp Ukraina nhưng cũng để tự giúp mình, nếu Hoa Kỳ rút bớt hỗ trợ quân sự hoặc bỏ luôn NATO châu Âu như ông Trump từng dọa.

Cựu đại sứ Anh ở Nga, Laurie Bristow nói rằng các nước châu Âu không còn cách nào khác là bổ sung vào những gì Hoa Kỳ đang gánh vác về quân sự, hoặc thậm thay thế luôn nếu Mỹ rút đi.

Trước mắt, nước chủ nhà của hội nghị là Anh vẫn cố gắng hàn gắn Mỹ và Ukraina, tương tự như ý tưởng của thủ tướng Ý, bà Giorgia Meloni, người được chính quyền Trump có vẻ quý mến, rằng cần có hội nghị thượng định “ngay lập tức giữa Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và các đồng minh” để không cho rạn nứt, chia rẽ làm suy yếu phương Tây.

Nhưng Anh cũng phải âm thầm tính đến nước phải giúp Ukraina cầm cự lâu dài hơn. Tối hôm qua, bộ trưởng Tài chính Anh, bà Rachel Reeves đã ký cho Ukraine khoản vay thêm 2,6 tỷ bảng Anh. Còn gọi là Các khoản cho vay xúc tiến đặc cách (Extraordinary Revenue Acceleration Loans - ERAs), đây là số tiền một phần lấy từ hàng tỷ đô tiền lãi tài sản của Nga bị đóng băng trong các ngân hàng ở Anh.

Còn với chính nước Anh, bà Reeves cũng lặng lẽ bổ sung hạng mục cho khoản tiền 27,8 tỷ bảng (gần 35 tỷ USD) trong quỹ của chính quyền (National Wealth Fund) để tiền có thể chuyển từ đầu tư năng lượng xanh sang đầu tư quân sự.

Vì như một trang báo Anh viết, thủ tướng Starmer hẳn phải biết ông thực ra không có nhiều lá bài để chơi trong cuộc đấu trí gay go với nước Mỹ vừa để tránh phật lòng ông Trump, vừa để hỗ trợ được đồng minh Ukraina khi Trump đã nói ông không đứng về phía Ukraina. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố ông không đứng về phía Nga nhưng liệu thủ tướng Anh có thể tin thế không, đó là vấn đề lớn nhất của Keir Starmer hôm nay và những tháng tới.

Trước mắt, nước Anh đang dốc toàn lực cho việc “bắc cầu” chiến lược giữa Hoa Kỳ và châu Âu. Sau khi mời tổng thống Trump sang thăm cấp nhà nước lần hai (dự kiến trong năm nay), nhà vua Charles III đã vừa mời Tổng thống Zelensky tới thăm ngài ở Sandringham. Tuy đó không phải là cuộc đón tiếp cao nhất vì diễn ra chiều nay ở khu dinh thự riêng của vua tại vùng Norfolk, xa thủ đô Luân Đôn nhưng vẫn là thông điệp mang tính biểu tượng rằng cả Hoàng gia và chính phủ Anh không bỏ rơi Ukraina.

Thủ tướng Anh họp riêng với ba nước Baltic

Ba nước vùng Baltic Latvia, Litva, Estonia, không nằm trong danh sách khoảng 15 nước tham dự thượng đỉnh ở Luân Đôn, được thủ tướng Anh Keir Starmer mời họp riêng ngày 02/03 trước cuộc họp chính thức. Theo thông tín viên RFI Mariel Vitueau tại Vilnius, Anh là đồng minh quân sự quan trọng lâu năm của các nước vùng Baltic. Cuộc gặp tại Luân Đôn là cách để ba nước giáp ranh với Nga bày tỏ quan ngại, đề xuất giải pháp giúp Ukraina, cũng như hiểu thêm về cách đánh giá của Washington về tình hình Ukraina và châu Âu.


***********

Nga ca ngợi Trump và chỉ trích châu Âu về cuộc chiến ở Ukraine


Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 2/3 đã ca ngợi mục tiêu theo "lẽ thường" của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng cáo buộc các cường quốc châu Âu, vốn đã ủng hộ Kyiv, đang tìm cách kéo dài cuộc xung đột.

Ông Lavrov nói rằng Hoa Kỳ vẫn muốn trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và rằng Washington và Moscow sẽ không bao giờ nhất trí về mọi thứ, nhưng họ đã đồng ý một cách thực dụng khi lợi ích trùng khớp.

Bộ trưởng ngoại giao của Tổng thống Vladimir Putin trong suốt 21 năm qua nói rằng mô hình quan hệ Hoa Kỳ -Trung Quốc là mô hình nên được xây dựng giữa Nga và Hoa Kỳ để thực hiện nhiều "điều có lợi cho cả hai bên" mà không để bất đồng dẫn tới chiến tranh.

"Donald Trump là người thực dụng", ông Lavrov nói với tờ báo quân sự Nga Krasnaya Zvezda, theo nội dung do Bộ Ngoại giao công bố. "Khẩu hiệu của ông ấy là lẽ thường. Như mọi người đều thấy, điều đó có nghĩa là chuyển sang một cách làm khác".

"Nhưng mục tiêu vẫn là MAGA (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại)", ông Lavrov nói, ám chỉ khẩu hiệu chính trị của ông Trump. "Điều này mang lại tính chất sống động, nhân văn cho chính trị. Đó là lý do tại sao làm việc với ông ấy lại thú vị".

Nga đã đưa hàng nghìn binh sĩ vào xâm lược Ukraine năm 2022, gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Xung đột ở miền đông Ukraine bắt đầu vào năm 2014 sau khi một tổng thống thân Nga bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Maidan của Ukraine và Nga sáp nhập Crimea, với lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn chiến đấu với lực lượng vũ trang của Ukraine.

Phương Tây và Ukraine mô tả cuộc xâm lược năm 2022 là một cuộc chiếm đất theo kiểu đế quốc của Tổng thống Vladimir Putin và Kyiv đã thề sẽ đánh bại Nga trên chiến trường, dù lực lượng Nga kiểm soát gần một phần năm Ukraine.

Ông Putin coi cuộc xung đột ở Ukraine là một phần của cuộc chiến sinh tồn với phương Tây suy tàn mà ông cho là đã làm nhục nước Nga sau khi Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989 bằng cách mở rộng liên minh quân sự NATO và xâm phạm điều ông coi là phạm vi ảnh hưởng của Moscow, bao gồm cả Ukraine.

Ông Trump, người đã điện đàm với ông Putin vào ngày 12 tháng 2 và nói rằng ông muốn được nhớ đến như một "người kiến tạo hòa bình", đã đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ về cuộc chiến tranh Ukraine. Ông Lavrov cho biết cuộc gọi với ông Putin là sáng kiến của ông Trump.

Tuần trước, ông Trump nói rằng cuộc chiến có thể phát triển thành Thế chiến thứ Ba, và rằng ông đã nói chuyện với ông Putin "nhiều lần" và rằng ông nghĩ sẽ có một thỏa thuận về hòa bình Ukraine.

Hôm 28/2, ông và Phó Tổng thống JD Vance đã tranh cãi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Phòng Bầu dục. Ông Trump cáo buộc ông Zelenskyy không tôn trọng Hoa Kỳ, nói rằng ông đang thua trong cuộc chiến và không còn lá bài nào nữa.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng bênh vực ông Zelenskyy.

Nhưng ông Lavrov chỉ trích châu Âu, nói rằng trong 500 năm qua, châu Âu là lò nung của "mọi thảm kịch trên thế giới" bao gồm thực dân hóa, chiến tranh, thập tự chinh, Chiến tranh Crimea, Napoleon Bonaparte, Thế chiến thứ Nhất và Adolf Hitler.

"Và bây giờ, sau nhiệm kỳ của (cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe) Biden, những người muốn được dẫn đường bởi lẽ thường đã đến. Họ nói thẳng rằng họ muốn chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, họ muốn hòa bình", ông Lavrov nói.

"Và ai đòi hỏi 'tiếp tục bữa tiệc' dưới hình thức chiến tranh? Châu Âu".

Ông Lavrov cũng bác bỏ ý tưởng của châu Âu về việc triển khai một nhóm lính gìn giữ hòa bình châu Âu và nói rằng Nga không tin tưởng Ukraine sau khi các thỏa thuận Minsk, vốn được thiết kế để chấm dứt cuộc chiến ly khai của những người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine, sụp đổ.

Ông Lavrov cho rằng người châu Âu không thể giải thích những quyền mà người nói tiếng Nga sẽ có theo các kế hoạch gìn giữ hòa bình của châu Âu, đồng thời nói thêm rằng Nga không thích ý tưởng người châu Âu ủng hộ ông Zelenskyy.

"Bây giờ họ còn muốn ủng hộ ông ta bằng lưỡi lê dưới hình thức các đơn vị gìn giữ hòa bình. Điều này có nghĩa là các nguyên nhân gốc rễ sẽ không biến mất", ông Lavrov nói.


**********

Thủ tướng Anh kêu gọi châu Âu tăng cường hành động để đảm bảo hòa bình cho Ukraine


 Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa) cùng với các nhà lãnh đạo thế giới khác chụp ảnh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 2/3.
 Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa) cùng với các nhà lãnh đạo thế giới khác chụp ảnh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 2/3.

Tại một hội nghị thượng đỉnh được tổ chức nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 2/3 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường các nỗ lực quốc phòng, không chỉ để giúp mang lại hòa bình ở Ukraine mà còn sự ổn định trên khắp lục địa.

Chỉ hai ngày sau khi ông Zelenskyy tranh cãi với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cắt ngắn chuyến thăm Washington, nhà lãnh đạo Ukraine đã được chào đón ở London bởi các nhà lãnh đạo thế giới, những người đã ôm và bày tỏ cam kết ủng hộ ông.

Ông Starmer nói rằng châu Âu cần phải đối mặt với một thách thức chưa từng có trong một thế hệ.

"Đạt được kết quả tốt cho Ukraine không chỉ là vấn đề đúng hay sai, mà còn rất quan trọng đối với an ninh của mọi quốc gia ở đây và nhiều quốc gia khác nữa", ông Starmer phát biểu lúc bắt đầu cuộc họp, bên cạnh ông Zelenskyy và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

"Cuộc họp hôm nay nhằm đoàn kết để thảo luận về cách thức cùng nhau mang lại một nền hòa bình công bằng và lâu dài, đồng thời đảm bảo Ukraine có thể phòng thủ và tự vệ trước mọi cuộc tấn công trong tương lai của Nga".

Cố gắng khơi dậy hy vọng về hòa bình ở Ukraine, ông Starmer nói rằng các cuộc đàm phán khẩn cấp với ông Trump, ông Zelenskiy và ông Macron vào cuối tuần đã củng cố ý tưởng rằng một "liên minh thiện chí" ở châu Âu sẽ cần phải hành động nhanh chóng để có một kế hoạch hòa bình chuyển tới Hoa Kỳ.

Ông Starmer, người tiếp đón các nhà lãnh đạo phương Tây tại London trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận hòa bình, cho biết rằng ông hy vọng một "liên minh thiện chí" của châu Âu sẽ cùng nhau ủng hộ Kyiv, nhưng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải được Hoa Kỳ hỗ trợ để ngăn Tổng thống Nga Vladimir Putin xâm lược Ukraine một lần nữa.

"Nói cách khác, chúng ta phải tìm ra những quốc gia ở châu Âu sẵn sàng có suy nghĩ tiến bộ hơn một chút", ông nói với đài truyền hình BBC.

"Anh và Pháp là những nước cấp tiến nhất trong việc suy nghĩ về vấn đề này và đó là lý do tại sao Tổng thống Macron và tôi đang làm việc về kế hoạch này, sau đó chúng tôi sẽ thảo luận với Hoa Kỳ".

Ông Starmer đã trao đổi với ông Macron và ông Trump hôm 1/3 sau khi ông tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Downing Street, một ngày sau khi ông Trump và ông Zelenskyy tranh cãi tại Nhà Trắng.

Ông Starmer lặp lại lời khẳng định của mình rằng một thỏa thuận hòa bình sẽ chỉ có hiệu quả ở Ukraine nếu một lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu có thể có được sự bảo đảm an ninh từ Hoa Kỳ.

"Tôi luôn nói rõ rằng điều đó sẽ cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, bởi vì tôi không nghĩ rằng nó sẽ là một sự bảo đảm nếu không có điều đó", ông nói


*****

Vì sao phe công an muốn kiểm tra Quân ủy Bộ Quốc phòng vào lúc này?

Trung Khang

Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Vào ngày 18/02/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có quyết định kiểm tra đối với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng.

Đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn, đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra năm 2025 đối với Quân ủy Trung ương.

“Việc kiểm tra có hai trường hợp chủ yếu.” Cựu Trung tá Vũ Minh Trí, trước khi về hưu công tác tại Tổng cục 2, Bộ Quốc Phòng giải thích với RFA. “Thứ nhất là kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra bình thường, đã đưa vào chương trình kế hoạch. Ví dụ trong khóa này thì phải kiểm tra bao nhiêu % cấp ủy trực thuộc. Sau đó có thể người ta sẽ lựa chọn ngẫu nhiên để xác định đối tượng kiểm tra, đó là theo quy định.”

Còn đối với kiểm tra đột xuất, theo Cựu Trung tá Vũ Minh Trí sẽ được tiến hành khi “phát hiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hoặc có đơn thư tố cáo thì đối tượng đấy cũng sẽ bị kiểm tra.”

Tại buổi lễ công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Quân ủy Trung ương hôm 20/2/2025, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra - Nguyễn Duy Ngọc không nói rõ đợt kiểm tra này là định kỳ hay đột xuất.

Đáng chú ý, nội dung kiểm tra bao gồm việc tổ chức thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, và kết luận của Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Kết luật số 118 vừa được Trung ương ban hành cách nay một tháng có nhiều sửa đổi về “nhân sự cấp ủy” trong Chỉ thị 35 như số lượng đảng bộ các cấp trực thuộc, số lượng Ủy viên ban chấp hành, số lượng Bí thư Chi bộ…

Điều này có nghĩa vấn đề sắp xếp nhân sự của Bộ Quốc phòng cũng thuộc diện kiểm tra.


Cuộc đảo chính âm thầm của ngành Công an

Ông Tô Lâm đang gia tăng khả năng kiểm soát Đảng như thế nào?

Nhóm lợi ích của ông Tô Lâm gồm những ai?

Nguyễn Duy Ngọc vào Bộ Chính trị, Tô Lâm kiểm soát các cơ quan quyền lực của Đảng trước Đại hội 14

Ông Tô Lâm từng bước gạt bỏ di sản của ông Nguyễn Phú Trọng


Công tác nhân sự

Tương tự như khối dân sự, năm 2025 là năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Bộ Quốc phòng, nhằm chuẩn bị giới thiệu nhân sự lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2026.

Với việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương thanh tra đối với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về việc thực hiện theo Chỉ thị 135 và Kết luận 118, thì những đảng viên, cấp ủy viên có vi phạm kỷ luật không thể được đại diện tham dự Đại hôi đảng cấp cao…

“Theo như logic thông thường, nếu đã có vi phạm kỷ luật thì phải bị xử lý, bị một hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo… Thì không được đề cử đại hội đảng bộ.” - Cựu Trung tá Vũ Minh Trí cho biết thêm.

Tại buổi họp báo Triển khai chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Quân đội, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương khi chỉ đạo về công tác cán bộ, yêu cầu phải thực hiện tốt quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo các cấp, sắp xếp cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong bối cảnh Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đương nhiệm sẽ đến tuổi về hưu khi Đại hội XIV diễn ra, rõ ràng, công tác nhân sự quan trọng nhất lúc này nằm ở vị trí Bộ trưởng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc trong chuyến công tác Hoa Kỳ hồi tháng 9 năm 2014.
phan-van-giang Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc trong chuyến công tác Hoa Kỳ hồi tháng 9 năm 2014. AFP.

Vị trí Bộ trưởng Quốc phòng cho phe nào?

Việc cơ quan quyền lực của Đảng là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có quyết định kiểm tra đối với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, có thể ảnh hưởng đến vấn đề nhân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng thông qua Đại hội đảng bộ các cấp của bộ này.

Theo giới quan sát, hiện đang có hai ứng viên tiềm tàng cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng sau khi tướng Giang về hưu.

Người thứ nhất là Đại tướng Nguyễn Tân Cương, hiện đang giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Còn ứng viên thứ hai là một đồng hương của ông Tô Lâm, đương kim Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đương nhiệm, sẽ phải nghỉ hưu sau khi hết nhiệm kỳ. Đã có nhiều đồn đoán về việc ông Giang muốn để lại ghế Bộ trường Quốc phòng cho Đại tướng Nguyễn Tân Cương.

Trong khi tướng Chiến được đồn đại là nhận được sự hậu thuẫn từ Tổng Bí thư Tô Lâm.

“Vào tháng 12 năm 2024, Tô Lâm đã bổ nhiệm Hoàng Xuân Chiến vào Thường vụ Quân ủy Trung ương. Mặc dù điều này có thể được coi là dấu hiệu cho thấy Tô Lâm đang ủng hộ sự trỗi dậy của một người đồng hương Hưng Yên.”- Giáo sư Carlyle Thayer nhận định.

Nhưng theo Giáo sư Carlyle Thayer, điều này sẽ tùy thuộc vào các đại biểu tham dự đại hội đảng bộ quân sự lần thứ mười hai vào cuối năm nay để quyết định ai sẽ kế nhiệm Phan Văn Giang, nếu ông nghỉ hưu với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Vai trò của Nguyễn Duy Ngọc

Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, sinh năm 1961, cũng đến từ tỉnh Hưng Yên như ông Tô Lâm, phục vụ đủ hai nhiệm kỳ năm năm tại Ban Chấp hành Trung ương khi đại hội đảng toàn quốc tiếp theo được tổ chức. Ông sẽ 64 tuổi vào tháng 1 năm 2026, tức thuộc diện được ở lại.

Cơ quan phụ trách kiểm tra Quân ủy Trung ương lần này là Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Duy Ngọc lãnh đạo, một người thân tín với Tổng Bí thư Tô Lâm.

“Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc là đồng hương với Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng là người từ bộ công an. Bây giờ ông Tô Lâm đưa Nguyễn Duy Ngọc vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương là có thể nắm toàn bộ hoạt động thanh tra, kiểm tra toàn bộ đảng, trong đó có Bộ Quốc phòng.”- Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nói với RFA.

Nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương “phát hiện sai phạm” của ông Nguyễn Tân Cương có thể dẫn đến kỷ luật đảng… thì đương nhiên ông Cương không thể được giới thiệu trong Đại hội đảng các cấp để trở thành ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng.

“Ông Lâm rất muốn đưa thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, thứ trưởng Bộ quốc Phòng lên đứng đầu quân đội. Ông Chiến thì là đồng hương Hưng Yên với Tô Lâm. Nếu ông Chiến lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì cả quân đội và công an đều nằm trong tay phe Hưng Yên của Tô Lâm.” – Nhà quan sát Chính trị Trần Anh Quân nhận định.

Thời gian gần đây Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thường xuyên xuất hiện cùng với Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương. Theo ông Trần Anh Quân, rất có thể ông Giang muốn giao ghế Bộ trưởng bộ Quốc Phòng cho ông Cương, một nhân vật số 2 trong Bộ Quốc phòng, kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội.

Liệu Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang có thể bảo vệ Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương trước đợt kiểm tra Quân ủy Trung ương?

Hay nói theo ông Trần Anh Quân, “liệu ông Tô Lâm cho Nguyễn Duy Ngọc tới kiểm tra quân đội, nhằm chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành ghế bộ trưởng Bộ Quốc phòng”, có thành công?


************

Giám đốc công an Hà Nội mới là...người Hưng Yên

Trường Sơn

Bộ Công an vừa bổ nhiệm Giám đốc Công an Tp. Hà Nội mới thay cho ông Nguyễn Hải Trung. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, tân Giám đốc, là một người quê Hưng Yên.

Ngày 1 tháng 3, Bộ Công an đã tổ chức một sự kiện tại Hà Nội nhằm công bố các quyết định về nhân sự của Thủ tướng, và Bộ trưởng Bộ Công an.

Quyết định nhân sự liên quan đến vị trí Giám đốc Công an Hà Nội, người đứng đầu lực lượng công an ở thủ đô.

Theo đó, trung tướng Nguyễn Hải Trung, người đã giữ chức vụ này từ tháng 8 năm 2020, được điều chuyển sang Bộ Dân tộc và Tôn giáo để giữ chức vụ Thứ trưởng.

Người thay ông Trung ở vị trí Giám đốc Công an Hà Nội là thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, trước đó đang là Trưởng công an Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thanh Tùng có quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Tại sao bạn nên biết thông tin này?
Các sĩ quan công an quê Hưng Yên đã được thăng tiến ồ ạt kể từ khi ông Tô Lâm trở thành Chủ Tịch nước, và sau đó là Tổng Bí thư.

Trao quyết định bổ nhiệm cho ông Tùng là một người Hưng Yên khác, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang.

Việc thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng được giao đứng đầu bộ máy công an ở Hà Nội nằm trong xu hướng Hưng Yên hóa các cơ quan Đảng, Nhà nước, và Công an.

Xu hướng này bắt đầu diễn ra kể từ khi ông Tô Lâm, một người quê Hưng Yên, lên giữ chức Chủ tịch nước vào tháng 5 năm 2024, và sau đó giữ vai trò Tổng Bí Thư kể từ tháng 8 cùng năm.


Nhóm lợi ích của ông Tô Lâm gồm những ai?

Cuộc đảo chính âm thầm của ngành Công an

Vì sao phe công an muốn kiểm tra Quân ủy Bộ Quốc phòng vào lúc này?

Ông Tô Lâm đang gia tăng khả năng kiểm soát Đảng như thế nào?


Những sĩ quan công an có gốc Hưng Yên được thăng tiến trong thời gian qua phải kể đến Nguyễn Duy Ngọc, người trở thành Chánh văn phòng Trung ương Đảng vào tháng 6 năm 2024, sau đó vào Ban Bí thư trong tháng 8. Mới nhất đã trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ tháng 1 năm 2025.

Ông Lương Tam Quang, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an vào tháng 6 năm 2024, trở thành Ủy viên Bộ Chính trị vào tháng 8, và phong hàm Đại tướng vào tháng 10.

Trong tháng 1 năm 2025, hai sĩ quan công an gốc Hưng Yên đã được điều động làm Bí thư các tỉnh gồm Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, được bổ nhiệm làm Bí thư tỉnh Đồng Nai, và Quản Minh Cường được bổ nhiệm giữ chức Bí thư tỉnh Cao Bằng.

Còn phải kể đến Đại tá Phạm Hoàng Điệp, quê ở huyện Kim Động, Hưng Yên, vừa được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không quốc gia vào ngày 28 tháng 2, khi Bộ Công an tiếp nhận chức năng này từ Bộ Giao thông Vận tải.


*******

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm