Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 03 tháng 11 -2025:

xxxxx

TQVanchuyen
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) – Việt Nam : Mưa lớn và lũ lụt khiến 35 người chết, 5 người mất tíchSố liệu được nhà chức trách công bố hôm nay 02/11/2025. Các tỉnh ven biển miền Trung đã chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài suốt một tuần, với lượng mưa kỷ lục lên đến 1,7 mét trong vòng 24 giờ tại Cố đô Huế. Tại phố cổ Hội An, di sản thế giới UNESCO, người dân phải di chuyển trong các con phố ngập nước tới tận thắt lưng và các cửa hàng ở tầng trệt bị ngập.

(Yonhap) - Lãnh đạo Bắc Triều Tiên thăm một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Bắc Triều Tiên. Theo cơ quan truyền thông KCNA hôm nay, 02/11/2025, ông Kim Jong Un thị sát khả năng chuẩn bị tác chiến của Quân đoàn 11 và tỏ ra « rất hài lòng » về tinh thần « sẵn sàng » bảo vệ chủ quyền đất nước đến cùng. Quân đoàn 11 nơi cung cấp lực lượng vào năm 2024 để giúp Nga chống Ukraina, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trong các cuộc giao tranh hiện đại.

(AP) – Anh Quốc : Đâm chém kinh hoàng trên tàu khiến mười người bị thương. Vụ việc xảy ra vào hôm qua 01/11/2025 trên một chuyến tàu di chuyển từ Doncaster đến thủ đô Luân Đôn. Trong số những người bị thương, hai người đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát hôm nay 02/11 thông báo đã bắt giữ hai nghi phạm mà chưa công bố danh tính và cũng chưa tiết lộ động cơ, nhưng cho biết đơn vị cảnh sát chống khủng bố đang hỗ trợ điều tra.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc cảnh báo Iran gia tăng trấn áp từ sau cuộc chiến chống Israel. Trong báo cáo được Phái bộ quốc tế độc lập về các vụ việc ở Iran, trực thuộc Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc công bố ngày 30/10/2025, đối tượng bị chủ yếu nhắm đến là các dân tộc thiểu số và nhà báo. Phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, bà Sara Hossain, chủ tịch phái bộ, cho biết khoảng 21.000 người đã bị bắt trong cuộc chiến 12 ngày, gồm « luật sư, người ủng hộ nhân quyền, nhà báo và thậm chí cả người dùng mạng xã hội chỉ đăng nội dung về các hành động thù địch ». Cuộc đàn áp diễn ra sau các cuộc không kích của Israel vào tháng 06/2025 « đã thu hẹp hơn không gian dân sự, làm suy yếu các thủ tục và làm xói mòn sự tôn trọng quyền sống » tại Iran.

(Reuters) - Tổng thống Syria sắp công du Mỹ. Ngày 02/11/2025, ngoại trưởng Syria cho biết tổng thống lâm thời Ahmed Al Sharaa sẽ « được tiếp đón tại Nhà Trắng trong những ngày đầu tháng 11 ». Theo chính quyền Mỹ, chuyến công du của tổng thống Syria diễn ra trong khoảng ngày 10/11 và sẽ có rất nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận, như dỡ bỏ cấm vận và mở một chương mới trong quan hệ Mỹ-Syria. Syria có thể gia nhập lực lượng quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.

(AFP) - Mỹ không cử đại diện cấp cao đến dự hội nghị khí hậu COP30. Lý do được Nhà Trắng giải thích với trang The Guardian ngày 31/10/2025 là « tổng thống Trump sẽ không thỏa hiệp với an ninh kinh tế và an ninh quốc gia để theo đuổi các mục tiêu khí hậu mơ hồ đang hủy hoại các quốc gia khác ». Hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc COP30 khai mạc ngày 10/11 tại Bélem, Brazil.


***********

Tin tức thế giới 3-11: Mỹ giải thích về kế hoạch thử hạt nhân; Israel lại cảnh báo với Lebanon

BÌNH AN

hạt nhân - Ảnh 1.

Một vụ nổ trong cuộc thử nghiệm hạt nhân vào tháng 4-1954 trong bức ảnh không ghi chú ngày do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố. Các cường quốc hàng đầu thế giới đã gấp rút chế tạo vũ khí hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh sau Thế chiến 2 - Ảnh: REUTERS/BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ: Washington hiện không có kế hoạch cho nổ vũ khí hạt nhân

Ngày 2-11, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân theo lệnh của Tổng thống Donald Trump hiện tại sẽ không bao gồm việc kích nổ hạt nhân.

"Tôi nghĩ các cuộc thử nghiệm mà chúng ta đang nói đến bây giờ là các cuộc thử nghiệm hệ thống. Đây không phải là các vụ nổ hạt nhân. Đây là những gì chúng tôi gọi là các vụ nổ phi phản ứng hạt nhân" - ông Wright nói trên Đài Fox News.

Theo ông Wright - lãnh đạo của cơ quan chịu trách nhiệm thử vũ khí hạt nhân của Mỹ, cuộc thử nghiệm này liên quan đến tất cả các bộ phận khác của vũ khí hạt nhân nhằm đảm bảo chúng hoạt động bình thường và có thể kích hoạt một vụ nổ hạt nhân khi cần.

Ông cho biết thêm các cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành trên các hệ thống mới để bảo đảm rằng những vũ khí hạt nhân thay thế trong tương lai sẽ tốt hơn các loại trước đây.

Hamas tiếp tục trao trả thi thể con tin cho Israel

Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-11, Hamas đã bàn giao thi thể của 3 con tin, trong bối cảnh nhóm vũ trang Palestine này đổ lỗi cho Israel về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết lực lượng Israel tại Dải Gaza đã tiếp nhận các quan tài chứa 3 thi thể con tin, được chuyển giao thông qua Hội Chữ thập đỏ. Các thi thể này sẽ được đưa về Israel để xác định danh tính.

Đây được cho là 3 trong số 11 thi thể con tin mà Israel yêu cầu được trao trả theo thỏa thuận ngừng bắn. Phía Israel cho rằng Hamas chậm trễ trong việc bàn giao, trong khi Hamas khẳng định họ đang nỗ lực hết sức trong điều kiện khó khăn.

Đây là một trong nhiều vấn đề đang cản trở việc thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 10-10.

Ông Trump nói các cuộc truy quét nhập cư của Mỹ vẫn "chưa đi đủ xa"

Trong cuộc phỏng vấn phát trên Đài CBS ngày 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các cuộc truy quét nhập cư quyết liệt của Mỹ - vốn đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình và cáo buộc vi phạm nhân quyền - vẫn chưa đủ mạnh.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào hôm 31-10. Khi người dẫn chương trình Norah O'Donnell hỏi liệu các cuộc truy quét do Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) thực hiện có "đi quá xa" hay không, ông Trump đáp: "Tôi nghĩ là họ vẫn chưa đi đủ xa".

Ông Trump cho rằng "các thẩm phán tự do" do Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ bổ nhiệm đã cản trở các hoạt động truy quét nhập cư. 

Nhà báo O'Donnell nêu ra những trường hợp đã được ghi nhận về việc các đặc vụ ICE khống chế những người bị nghi là nhập cư trái phép, sử dụng hơi cay trong khu dân cư và đập vỡ cửa sổ ô tô. 

Bà hỏi: "Ông đồng ý với những chiến thuật đó sao?”.

Ông Trump đáp: "Đúng vậy, vì cần phải đưa những người đó ra ngoài".

Mỹ công bố viện trợ 3 triệu USD cho người dân Cuba sau bão

hạt nhân - Ảnh 2.

Người dân đi bộ giữa đống đổ nát của một ngôi nhà bị hư hại sau khi bão Melissa quét qua làng Boca de Dos Rios, tỉnh Santiago de Cuba, Cuba vào ngày 30-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 2-11, Mỹ công bố khoản viện trợ trị giá 3 triệu USD cho những người dân Cuba bị ảnh hưởng bởi bão Melissa.

Bão Melissa đã khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng trên khắp vùng Caribê trong tuần qua, đặc biệt là tại Jamaica.

Cuba đã chủ động sơ tán hơn 700.000 cư dân và cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng nào. Tuy nhiên, một số tỉnh ở miền đông nước này đã chịu thiệt hại đáng kể về nhà cửa, cơ sở hạ tầng và cây trồng.

Trên mạng xã hội X, Cục Các vấn đề Tây Bán cầu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin: "Mỹ đang phối hợp với Giáo hội Công giáo (tức không thông qua Chính phủ Cuba - PV) để phân phối 3 triệu USD viện trợ nhân đạo trực tiếp đến những người dân ở miền đông Cuba bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão Melissa. Chúng tôi cầu nguyện cho người dân Cuba kiên cường".

Israel cảnh báo sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Hezbollah

Theo Hãng tin AFP, ngày 2-11, Israel phát tín hiệu quân đội nước này có thể tăng cường các hoạt động tại Lebanon nhắm vào nhóm Hezbollah, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cáo buộc lực lượng này đang tái trang bị vũ khí và kêu gọi chính quyền Beirut giải giáp nhóm này.

Mặc dù đã có thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah từ tháng 11-2024, Israel vẫn duy trì binh sĩ tại 5 khu vực ở miền nam Lebanon và tiếp tục tiến hành các cuộc không kích thường xuyên.

"Hezbollah đang đùa với lửa, còn tổng thống Lebanon thì đang trì hoãn hành động" - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz bình luận.

Ông nói thêm: "Cam kết của Chính phủ Lebanon trong việc giải giáp Hezbollah và loại bỏ lực lượng này khỏi miền nam Lebanon phải được thực hiện. Các biện pháp thực thi tối đa sẽ tiếp tục và thậm chí được tăng cường. Chúng tôi sẽ không cho phép có bất kỳ mối đe dọa nào đối với người dân ở miền bắc Israel".

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng nói rằng Hezbollah đang cố gắng tái vũ trang.

Động đất mạnh 6,3 độ xảy ra ở khu vực Hindu Kush của Afghanistan 

Một trận động đất mạnh 6,3 độ đã xảy ra tại khu vực dãy Hindu Kush của Afghanistan vào ngày 3-11, theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS).

Trận động đất xảy ra ở độ sâu 28km và tâm chấn cách thị trấn Khulm, nơi có dân số gần 65.000 người, khoảng 22,5km.

Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia của Afghanistan cho biết thông tin về số thương vong và thiệt hại sẽ được công bố sau. 

Hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong một trận động đất khác xảy ra tại Afghanistan vào tháng 8, theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan.

Đường đua nối hai châu lục

Tin tức thế giới 3-11:  - Ảnh 1.

Các vận động viên chạy trên cây cầu Bosphorus, nối liền hai bờ Á - Âu trong khuôn khổ giải Marathon Istanbul lần thứ 47, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2-11-2025. (Murad Sezer/Reuters)


***********************

Hàng trăm drone Ukraine 'tổng tấn công' cảng dầu Nga ở Biển Đen

Một cuộc tấn công bằng drone do Ukraine thực hiện đã làm hư hại và gây cháy một tàu chở dầu cùng nhiều cơ sở hạ tầng tại cảng Tuapse - cảng dầu quan trọng của Nga ở Biển Đen.

Hàng trăm drone Ukraine 'tổng tấn công' cảng dầu Nga ở Biển Đen - Ảnh 1.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine khai hỏa pháo D-30 về phía quân Nga tại một vị trí gần thị trấn tiền tuyến Kupiansk, vùng Kharkov, Ukraine ngày 17-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-11, giới chức khu vực Krasnodar, miền nam Nga, cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã làm hư hại và gây cháy một tàu chở dầu cùng cơ sở hạ tầng tại cảng Tuapse - một trong những cảng dầu quan trọng của Nga ở Biển Đen - trong đêm 1-11 và rạng sáng 2-11.

Vụ tấn công này nhắm vào tuyến xuất khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế của Nga, diễn ra chỉ một ngày sau khi các nhà giao dịch nhận định khối lượng vận chuyển từ cảng này sẽ tăng trong tháng 11.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 32 drone của Ukraine ở khu vực Krasnodar, trong tổng số 164 chiếc bị bắn rơi trên khắp lãnh thổ Nga, bán đảo Crimea và vùng Biển Đen - Biển Azov. Tuy nhiên bộ này không công bố số lượng drone Ukraine đã phóng đi.

Chính quyền địa phương cho biết các mảnh vỡ của drone rơi trúng tàu chở dầu, làm hỏng phần boong và khiến ngọn lửa bùng phát. Thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn, nhưng nhiều tòa nhà và hạ tầng tại cảng bị ảnh hưởng.

Hiện chưa rõ hoạt động xuất khẩu dầu tại trạm trung chuyển Tuapse có được nối lại sau vụ việc hay không.

Cảng Tuapse là nơi đặt trạm dầu Biển Đen và nhà máy lọc dầu do tập đoàn Rosneft kiểm soát, từng nhiều lần là mục tiêu tấn công của Ukraine trong năm nay.

Ngoài ra, mảnh vỡ drone rơi xuống cũng làm hư hại một tòa nhà dân cư ở làng Sosnovyi, gần Tuapse. Không có thương vong được ghi nhận, nhưng ga đường sắt tại đây chịu một số hư hại nhẹ.

Vụ tấn công trong đêm này cũng khiến nhiều sân bay trên khắp Nga, đặc biệt là ở phía nam và tây nước này, phải tạm thời đóng cửa vì lý do an toàn, theo cơ quan hàng không Nga Rossaviatsiya thông báo trên Telegram.

Hiện phía Ukraine chưa bình luận về vụ tấn công này. Thời gian gần đây, Kiev đã liên tục gia tăng các đòn tấn công nhắm vào nhà máy lọc dầu, kho chứa và đường ống của Nga nhằm gây sức ép lên nguồn cung nhiên liệu và hậu cần quân sự - được xem là hành động đáp trả các cuộc không kích của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Trong khi đó, tại Ukraine, gần 60.000 người dân đã bị mất điện sau một cuộc không kích của Nga trong đêm vào khu vực Zaporizhzhia.


*************

Iran tuyên bố sẽ xây lại cơ sở hạt nhân 'vững chắc hơn trước'

Tổng thống Pezeshkian nói Iran sẽ xây dựng lại những cơ sở hạt nhân bị Mỹ và Israel tập kích, nhấn mạnh chúng sẽ vững chắc hơn trước.

"Chương trình hạt nhân của chúng ta sẽ không thụt lùi chỉ vì một vài tòa nhà bị phá hủy. Các nhà khoa học hạt nhân vẫn có đủ kiến thức cần thiết", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hôm nay, sau chuyến thăm cơ quan hạt nhân của nước này.

Ông Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ xây dựng lại các cơ sở bị phá hủy và bảo đảm chúng "vững chắc hơn trước", song không nêu chi tiết. Tổng thống Iran hồi tháng 2 từng tuyên bố Tehran sẽ khôi phục toàn bộ cơ sở hạt nhân nếu chúng bị tấn công.

Phát biểu được Tổng thống Pezeshkian đưa ra sau khi giới chức Oman ngày 1/11 kêu gọi Iran và Mỹ nối lại đàm phán. Fatemeh Mohajerani, phát ngôn viên chính phủ Iran, cho biết nước này đã nhận được thông điệp, nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Lò phản ứng nước nặng Arak của Iran sau khi bị Israel tập kích trong ảnh chụp ngày 18/6. Ảnh: AP

Lò phản ứng nước nặng Arak của Iran trong ảnh chụp ngày 18/6, sau khi bị Israel tập kích. Ảnh: AP

Oman đã tổ chức 5 vòng đàm phán giữa Iran và Mỹ trong năm nay. Chỉ ba ngày trước vòng đàm phán thứ 6, Israel phát động chiến dịch tấn công các cơ sở và chuyên gia hạt nhân, cùng hạ tầng quân sự của Iran vào ngày 13/6. Tehran sau đó phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ đối phương để trả đũa.

Mỹ ngày 22/6 điều oanh tạc cơ tàng hình B-2 và chiến hạm tấn công ba cơ sở hạt nhân Iran. Một ngày sau, Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Qatar để đáp trả, trước khi giao tranh kết thúc ngày 24/6. Ngoại trưởng Abbas Araghchi hồi tháng 7 cho biết Iran ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng vì xung đột.

Xung đột đã khiến hơn 1.000 người tại Iran và ít nhất 28 người ở Israel thiệt mạng.

Chưa rõ mức độ thiệt hại với chương trình hạt nhân của Tehran. Kênh NBC của Mỹ hồi tháng 7 đưa tin chỉ có một trong 3 cơ sở hạt nhân Iran bị phá hủy sau chiến dịch không kích của Israel và Mỹ, không rõ kho uranium làm giàu của Tehran đang được cất giấu ở đâu.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Tasnim)


************

Nổ tại siêu thị Mexico, 23 người thiệt mạng


Vụ nổ tại siêu thị ở miền bắc Mexico, nghi do máy biến áp gặp sự cố, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Sự việc xảy ra chiều 1/11 (sáng nay giờ Hà Nội) tại một siêu thị ở thành phố Hermosillo, bang Sonora của Mexico, khi nhiều người dân đang tới đây mua sắm chuẩn bị cho lễ hội Ngày của người chết. Hình ảnh hiện trường cho thấy mặt trước siêu thị bị cháy và ám khói, cửa kính vỡ vụn.

"Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương. Không may là có trẻ nhỏ trong số nạn nhân", Thống đốc bang Sonora Alfonso Durazo cho hay, thêm rằng ông đã ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc và tìm ra những người chịu trách nhiệm.

Hiện trường vụ nổ siêu thị tại thành phố Hermosillo, bang Sonora, Mexico ngày 1/11. Ảnh: RTVE

Hiện trường vụ nổ siêu thị tại thành phố Hermosillo, bang Sonora, Mexico ngày 1/11. Ảnh: RTVE

Văn phòng công tố bang Sonora nêu giả thuyết đây là "sự cố ngoài ý muốn và các điều tra viên đang xem xét một máy biến áp ở trong siêu thị". Một số người dường như đã trú ẩn trong siêu thị sau vụ nổ, nhưng bị mắc kẹt bởi đám cháy bùng phát sau đó.

Gustavo Salas, công tố viên bang Sonora, nói rằng phần lớn nạn nhân tử vong vì hít phải khí độc.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum gửi lời chia buồn tới gia đình những người đã thiệt mạng. Bà cho biết đã liên lạc với Thống đốc Durazo để hỗ trợ nếu cần thiết và chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ Rosa Icela Rodriguez cử lực lượng tới giúp những người bị thương cùng gia đình nạn nhân.

Giới chức địa phương kêu gọi người dân tránh xa hiện trường, đồng thời hủy bỏ các sự kiện trong dịp lễ hội Ngày của người chết.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)


***********

Băng đảng khiến Brazil mở cuộc truy quét đẫm máu

Với chiến thuật bạo lực, thành viên đông đảo, băng Comando Vermelho được cho là đã kiểm soát 50% thế giới ngầm Rio de Janeiro, trở thành cơn đau đầu của chính quyền.

Ít nhất 40 thi thể nằm trên đường phố ở Rio de Janeiro một ngày sau cuộc đụng độ giữa cảnh sát Brazil và băng đảng Comando Vermelho. Giới chức Rio de Janeiro hôm 28/10 triển khai khoảng 2.500 cảnh sát và binh lính với yểm trợ của trực thăng và thiết giáp mở chiến dịch tấn công vào các khu ổ chuột Penha và Alemao để trấn áp các thành viên Comando Vermelho. Cuộc đấu súng dữ dội nổ ra sau đó, khiến ít nhất 119 người chết, trong đó có 115 nghi phạm và 4 cảnh sát.

Cuộc đột kích, được cho là chiến dịch quyết liệt nhất của cảnh sát Rio de Janeiro, đã bắt được 81 nghi phạm. Thống đốc Rio de Janeiro Claudio Castro bày tỏ đồng tình với cuộc truy quét, gọi đây "ngày lịch sử" trong cuộc chiến chống tội phạm của bang này. Trong khi đó, các nhóm nhân quyền kêu gọi điều tra về cuộc đột kích do số lượng người chết quá lớn.

Câu hỏi đặt ra là băng Comando Vermelho thực tế lớn mạnh đến đâu và nguy hiểm như thế nào mà khiến cảnh sát Brazil phải ra tay cứng rắn như vậy.

Cảnh sát Brazil bắt các nghi phạm được cho là thành viên băng đảng Comando Vermelho ở Rio de Janeiro trong cuộc đột kích hôm 28/10. Ảnh: AFP

Cảnh sát Brazil bắt các nghi phạm được cho là thành viên băng đảng Comando Vermelho ở Rio de Janeiro trong cuộc đột kích hôm 28/10. Ảnh: AFP

Theo InSight Crime, nhóm nghiên cứu về tội phạm có tổ chức, Comando Vermelho là băng đảng tội phạm lâu đời nhất Brazil. Nhóm này hình thành từ một nhà tù ở Rio de Janeiro vào những năm 1970, khởi đầu bằng việc góp quỹ để tiến hành các cuộc vượt ngục và giảm bớt khó khăn cho tù nhân.

"Những điều kiện tồi tệ trong nhà tù Candido Mendes trên đảo Ilha Grande thuộc bang Rio de Janeiro đã thúc đẩy các tù nhân tập hợp lại với nhau để sinh tồn", InSight Crime viết.

Nhưng sau đó, nhóm chuyển sang cướp ngân hàng, hoạt động tội phạm rất phổ biến vào những năm 1980. Trải qua một thời gian, Comando Vermelho nhận ra rằng buôn bán ma túy sinh lợi nhiều hơn và ít rủi ro hơn. Họ bắt đầu với quy mô nhỏ, buôn bán cần sa tại những khu ổ chuột của Rio de Janeiro.

Nửa thế kỷ sau, Comando Vermelho đã mở rộng đáng kể quy mô, chuyển sang buôn bán cocaine, cần sa và vũ khí trên phạm vi quốc tế. Theo Insight Crime, nhóm có tới 30.000 thành viên. Nhiều người là những thanh niên nghèo khó, da màu từ các khu ổ chuột, thường xuyên lang thang cả ngày, phê thuốc, tương lai mịt mờ.

Trong thập kỷ qua, nhóm mở rộng ra khắp đất nước thông qua liên minh với các băng đảng địa phương khác. Từ năm 2022, Comando Vermelho bắt đầu tái chiếm những khu phố ở Rio de Janeiro vốn từng rơi vào tay các băng đảng ma túy đối thủ hoặc lực lượng bán quân sự. Comando Vermelho được cho là đang kiểm soát "một nửa thành phố".

Đến năm 2024, cán cân quyền lực trong thế giới ngầm tội phạm đã nghiêng về phía Comando Vermelho. Nhóm cũng đang mở rộng quyền kiểm soát ra ngoài Rio de Janeiro. Theo AP, vào cuối năm ngoái, Comando Vermelho đã kiểm soát một nửa số đô thị ở vùng Amazon, tăng từ 1/4 so với năm trước đó.

Theo Julia Quirino, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Xã hội học và Nhân chủng học tại Đại học Liên bang Rio de Janeiro (UFRJ), chỉ 11% lợi nhuận của Comando Vermelho đến từ buôn bán ma túy. Phần còn lại đến từ việc "tống tiền các thương nhân" và cung cấp những dịch vụ "thiết yếu" như phân phối khí đốt, bán nước và vận tải. Nhóm gần đây còn phát triển cả một ứng dụng di động chia sẻ chuyến đi.

"Đây là dấu hiệu cho thấy các nhóm vũ trang bất hợp pháp đang kết hợp công nghệ số để mở rộng khả năng kiểm soát lãnh thổ và đa dạng hóa doanh thu", bà cho hay.

Một chiếc xe được băng đảng dùng làm rào chắn tại khu ổ chuột Vila Cruzeiro ở Rio de Janeiro hôm 28/10. Ảnh: AFP

Một chiếc xe được băng đảng dùng làm rào chắn tại khu ổ chuột Vila Cruzeiro ở Rio de Janeiro hôm 28/10. Ảnh: AFP

Ignacio Cano, học giả nghiên cứu về tội phạm có tổ chức thuộc Đại học bang Rio de Janeiro, mô tả Comando Vermelho "là băng đảng bạo lực nhất, chống đối cảnh sát mạnh nhất, trực diện nhất". Theo ông, bất cứ ai trong lực lượng cảnh sát lên kế hoạch tấn công vào thành trì của Comando Vermelho chắc chắn đều biết rõ rằng họ sẽ đáp trả dữ dội.

Một người dân Rio de Janeiro cho hay Comando Vermelho đã chống trả cảnh sát bằng vũ khí hạng nặng và ném bom từ máy bay không người lái (drone). "Cảnh tượng không khác gì xung đột ở Ukraine", người này nói.

Giới chức cho biết cuộc đột kích ở Rio de Janeiro nhằm ngăn Comando Vermelho tiếp tục bành trướng. Giới chức Rio de Janeiro cũng muốn mạnh tay với Comando Vermelho vì băng đảng đã cho phép các trùm ma túy từ những bang khác tị nạn trong thành phố.

Marta Hurtado, phát ngôn viên Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (OHCHR), cho biết bà "hiểu rõ những thách thức trong việc đối phó với những băng đảng bạo lực và được tổ chức tốt như Comando Vermelho". Tuy nhiên, bà kêu gọi Brazil " phải đảm bảo rằng các chiến dịch thực thi pháp luật phải tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế về việc sử dụng vũ lực".

Vũ Hoàng (Theo TIME, El Pais, AFP, Reuters)


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 03 tháng 11 -2025:

xxxxx

TQVanchuyen
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) – Việt Nam : Mưa lớn và lũ lụt khiến 35 người chết, 5 người mất tíchSố liệu được nhà chức trách công bố hôm nay 02/11/2025. Các tỉnh ven biển miền Trung đã chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài suốt một tuần, với lượng mưa kỷ lục lên đến 1,7 mét trong vòng 24 giờ tại Cố đô Huế. Tại phố cổ Hội An, di sản thế giới UNESCO, người dân phải di chuyển trong các con phố ngập nước tới tận thắt lưng và các cửa hàng ở tầng trệt bị ngập.

(Yonhap) - Lãnh đạo Bắc Triều Tiên thăm một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Bắc Triều Tiên. Theo cơ quan truyền thông KCNA hôm nay, 02/11/2025, ông Kim Jong Un thị sát khả năng chuẩn bị tác chiến của Quân đoàn 11 và tỏ ra « rất hài lòng » về tinh thần « sẵn sàng » bảo vệ chủ quyền đất nước đến cùng. Quân đoàn 11 nơi cung cấp lực lượng vào năm 2024 để giúp Nga chống Ukraina, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trong các cuộc giao tranh hiện đại.

(AP) – Anh Quốc : Đâm chém kinh hoàng trên tàu khiến mười người bị thương. Vụ việc xảy ra vào hôm qua 01/11/2025 trên một chuyến tàu di chuyển từ Doncaster đến thủ đô Luân Đôn. Trong số những người bị thương, hai người đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát hôm nay 02/11 thông báo đã bắt giữ hai nghi phạm mà chưa công bố danh tính và cũng chưa tiết lộ động cơ, nhưng cho biết đơn vị cảnh sát chống khủng bố đang hỗ trợ điều tra.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc cảnh báo Iran gia tăng trấn áp từ sau cuộc chiến chống Israel. Trong báo cáo được Phái bộ quốc tế độc lập về các vụ việc ở Iran, trực thuộc Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc công bố ngày 30/10/2025, đối tượng bị chủ yếu nhắm đến là các dân tộc thiểu số và nhà báo. Phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, bà Sara Hossain, chủ tịch phái bộ, cho biết khoảng 21.000 người đã bị bắt trong cuộc chiến 12 ngày, gồm « luật sư, người ủng hộ nhân quyền, nhà báo và thậm chí cả người dùng mạng xã hội chỉ đăng nội dung về các hành động thù địch ». Cuộc đàn áp diễn ra sau các cuộc không kích của Israel vào tháng 06/2025 « đã thu hẹp hơn không gian dân sự, làm suy yếu các thủ tục và làm xói mòn sự tôn trọng quyền sống » tại Iran.

(Reuters) - Tổng thống Syria sắp công du Mỹ. Ngày 02/11/2025, ngoại trưởng Syria cho biết tổng thống lâm thời Ahmed Al Sharaa sẽ « được tiếp đón tại Nhà Trắng trong những ngày đầu tháng 11 ». Theo chính quyền Mỹ, chuyến công du của tổng thống Syria diễn ra trong khoảng ngày 10/11 và sẽ có rất nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận, như dỡ bỏ cấm vận và mở một chương mới trong quan hệ Mỹ-Syria. Syria có thể gia nhập lực lượng quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.

(AFP) - Mỹ không cử đại diện cấp cao đến dự hội nghị khí hậu COP30. Lý do được Nhà Trắng giải thích với trang The Guardian ngày 31/10/2025 là « tổng thống Trump sẽ không thỏa hiệp với an ninh kinh tế và an ninh quốc gia để theo đuổi các mục tiêu khí hậu mơ hồ đang hủy hoại các quốc gia khác ». Hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc COP30 khai mạc ngày 10/11 tại Bélem, Brazil.


***********

Tin tức thế giới 3-11: Mỹ giải thích về kế hoạch thử hạt nhân; Israel lại cảnh báo với Lebanon

BÌNH AN

hạt nhân - Ảnh 1.

Một vụ nổ trong cuộc thử nghiệm hạt nhân vào tháng 4-1954 trong bức ảnh không ghi chú ngày do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố. Các cường quốc hàng đầu thế giới đã gấp rút chế tạo vũ khí hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh sau Thế chiến 2 - Ảnh: REUTERS/BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ: Washington hiện không có kế hoạch cho nổ vũ khí hạt nhân

Ngày 2-11, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân theo lệnh của Tổng thống Donald Trump hiện tại sẽ không bao gồm việc kích nổ hạt nhân.

"Tôi nghĩ các cuộc thử nghiệm mà chúng ta đang nói đến bây giờ là các cuộc thử nghiệm hệ thống. Đây không phải là các vụ nổ hạt nhân. Đây là những gì chúng tôi gọi là các vụ nổ phi phản ứng hạt nhân" - ông Wright nói trên Đài Fox News.

Theo ông Wright - lãnh đạo của cơ quan chịu trách nhiệm thử vũ khí hạt nhân của Mỹ, cuộc thử nghiệm này liên quan đến tất cả các bộ phận khác của vũ khí hạt nhân nhằm đảm bảo chúng hoạt động bình thường và có thể kích hoạt một vụ nổ hạt nhân khi cần.

Ông cho biết thêm các cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành trên các hệ thống mới để bảo đảm rằng những vũ khí hạt nhân thay thế trong tương lai sẽ tốt hơn các loại trước đây.

Hamas tiếp tục trao trả thi thể con tin cho Israel

Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-11, Hamas đã bàn giao thi thể của 3 con tin, trong bối cảnh nhóm vũ trang Palestine này đổ lỗi cho Israel về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết lực lượng Israel tại Dải Gaza đã tiếp nhận các quan tài chứa 3 thi thể con tin, được chuyển giao thông qua Hội Chữ thập đỏ. Các thi thể này sẽ được đưa về Israel để xác định danh tính.

Đây được cho là 3 trong số 11 thi thể con tin mà Israel yêu cầu được trao trả theo thỏa thuận ngừng bắn. Phía Israel cho rằng Hamas chậm trễ trong việc bàn giao, trong khi Hamas khẳng định họ đang nỗ lực hết sức trong điều kiện khó khăn.

Đây là một trong nhiều vấn đề đang cản trở việc thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 10-10.

Ông Trump nói các cuộc truy quét nhập cư của Mỹ vẫn "chưa đi đủ xa"

Trong cuộc phỏng vấn phát trên Đài CBS ngày 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các cuộc truy quét nhập cư quyết liệt của Mỹ - vốn đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình và cáo buộc vi phạm nhân quyền - vẫn chưa đủ mạnh.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào hôm 31-10. Khi người dẫn chương trình Norah O'Donnell hỏi liệu các cuộc truy quét do Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) thực hiện có "đi quá xa" hay không, ông Trump đáp: "Tôi nghĩ là họ vẫn chưa đi đủ xa".

Ông Trump cho rằng "các thẩm phán tự do" do Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ bổ nhiệm đã cản trở các hoạt động truy quét nhập cư. 

Nhà báo O'Donnell nêu ra những trường hợp đã được ghi nhận về việc các đặc vụ ICE khống chế những người bị nghi là nhập cư trái phép, sử dụng hơi cay trong khu dân cư và đập vỡ cửa sổ ô tô. 

Bà hỏi: "Ông đồng ý với những chiến thuật đó sao?”.

Ông Trump đáp: "Đúng vậy, vì cần phải đưa những người đó ra ngoài".

Mỹ công bố viện trợ 3 triệu USD cho người dân Cuba sau bão

hạt nhân - Ảnh 2.

Người dân đi bộ giữa đống đổ nát của một ngôi nhà bị hư hại sau khi bão Melissa quét qua làng Boca de Dos Rios, tỉnh Santiago de Cuba, Cuba vào ngày 30-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 2-11, Mỹ công bố khoản viện trợ trị giá 3 triệu USD cho những người dân Cuba bị ảnh hưởng bởi bão Melissa.

Bão Melissa đã khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng trên khắp vùng Caribê trong tuần qua, đặc biệt là tại Jamaica.

Cuba đã chủ động sơ tán hơn 700.000 cư dân và cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng nào. Tuy nhiên, một số tỉnh ở miền đông nước này đã chịu thiệt hại đáng kể về nhà cửa, cơ sở hạ tầng và cây trồng.

Trên mạng xã hội X, Cục Các vấn đề Tây Bán cầu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin: "Mỹ đang phối hợp với Giáo hội Công giáo (tức không thông qua Chính phủ Cuba - PV) để phân phối 3 triệu USD viện trợ nhân đạo trực tiếp đến những người dân ở miền đông Cuba bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão Melissa. Chúng tôi cầu nguyện cho người dân Cuba kiên cường".

Israel cảnh báo sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Hezbollah

Theo Hãng tin AFP, ngày 2-11, Israel phát tín hiệu quân đội nước này có thể tăng cường các hoạt động tại Lebanon nhắm vào nhóm Hezbollah, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cáo buộc lực lượng này đang tái trang bị vũ khí và kêu gọi chính quyền Beirut giải giáp nhóm này.

Mặc dù đã có thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah từ tháng 11-2024, Israel vẫn duy trì binh sĩ tại 5 khu vực ở miền nam Lebanon và tiếp tục tiến hành các cuộc không kích thường xuyên.

"Hezbollah đang đùa với lửa, còn tổng thống Lebanon thì đang trì hoãn hành động" - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz bình luận.

Ông nói thêm: "Cam kết của Chính phủ Lebanon trong việc giải giáp Hezbollah và loại bỏ lực lượng này khỏi miền nam Lebanon phải được thực hiện. Các biện pháp thực thi tối đa sẽ tiếp tục và thậm chí được tăng cường. Chúng tôi sẽ không cho phép có bất kỳ mối đe dọa nào đối với người dân ở miền bắc Israel".

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng nói rằng Hezbollah đang cố gắng tái vũ trang.

Động đất mạnh 6,3 độ xảy ra ở khu vực Hindu Kush của Afghanistan 

Một trận động đất mạnh 6,3 độ đã xảy ra tại khu vực dãy Hindu Kush của Afghanistan vào ngày 3-11, theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS).

Trận động đất xảy ra ở độ sâu 28km và tâm chấn cách thị trấn Khulm, nơi có dân số gần 65.000 người, khoảng 22,5km.

Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia của Afghanistan cho biết thông tin về số thương vong và thiệt hại sẽ được công bố sau. 

Hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong một trận động đất khác xảy ra tại Afghanistan vào tháng 8, theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan.

Đường đua nối hai châu lục

Tin tức thế giới 3-11:  - Ảnh 1.

Các vận động viên chạy trên cây cầu Bosphorus, nối liền hai bờ Á - Âu trong khuôn khổ giải Marathon Istanbul lần thứ 47, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2-11-2025. (Murad Sezer/Reuters)


***********************

Hàng trăm drone Ukraine 'tổng tấn công' cảng dầu Nga ở Biển Đen

Một cuộc tấn công bằng drone do Ukraine thực hiện đã làm hư hại và gây cháy một tàu chở dầu cùng nhiều cơ sở hạ tầng tại cảng Tuapse - cảng dầu quan trọng của Nga ở Biển Đen.

Hàng trăm drone Ukraine 'tổng tấn công' cảng dầu Nga ở Biển Đen - Ảnh 1.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine khai hỏa pháo D-30 về phía quân Nga tại một vị trí gần thị trấn tiền tuyến Kupiansk, vùng Kharkov, Ukraine ngày 17-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-11, giới chức khu vực Krasnodar, miền nam Nga, cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã làm hư hại và gây cháy một tàu chở dầu cùng cơ sở hạ tầng tại cảng Tuapse - một trong những cảng dầu quan trọng của Nga ở Biển Đen - trong đêm 1-11 và rạng sáng 2-11.

Vụ tấn công này nhắm vào tuyến xuất khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế của Nga, diễn ra chỉ một ngày sau khi các nhà giao dịch nhận định khối lượng vận chuyển từ cảng này sẽ tăng trong tháng 11.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 32 drone của Ukraine ở khu vực Krasnodar, trong tổng số 164 chiếc bị bắn rơi trên khắp lãnh thổ Nga, bán đảo Crimea và vùng Biển Đen - Biển Azov. Tuy nhiên bộ này không công bố số lượng drone Ukraine đã phóng đi.

Chính quyền địa phương cho biết các mảnh vỡ của drone rơi trúng tàu chở dầu, làm hỏng phần boong và khiến ngọn lửa bùng phát. Thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn, nhưng nhiều tòa nhà và hạ tầng tại cảng bị ảnh hưởng.

Hiện chưa rõ hoạt động xuất khẩu dầu tại trạm trung chuyển Tuapse có được nối lại sau vụ việc hay không.

Cảng Tuapse là nơi đặt trạm dầu Biển Đen và nhà máy lọc dầu do tập đoàn Rosneft kiểm soát, từng nhiều lần là mục tiêu tấn công của Ukraine trong năm nay.

Ngoài ra, mảnh vỡ drone rơi xuống cũng làm hư hại một tòa nhà dân cư ở làng Sosnovyi, gần Tuapse. Không có thương vong được ghi nhận, nhưng ga đường sắt tại đây chịu một số hư hại nhẹ.

Vụ tấn công trong đêm này cũng khiến nhiều sân bay trên khắp Nga, đặc biệt là ở phía nam và tây nước này, phải tạm thời đóng cửa vì lý do an toàn, theo cơ quan hàng không Nga Rossaviatsiya thông báo trên Telegram.

Hiện phía Ukraine chưa bình luận về vụ tấn công này. Thời gian gần đây, Kiev đã liên tục gia tăng các đòn tấn công nhắm vào nhà máy lọc dầu, kho chứa và đường ống của Nga nhằm gây sức ép lên nguồn cung nhiên liệu và hậu cần quân sự - được xem là hành động đáp trả các cuộc không kích của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Trong khi đó, tại Ukraine, gần 60.000 người dân đã bị mất điện sau một cuộc không kích của Nga trong đêm vào khu vực Zaporizhzhia.


*************

Iran tuyên bố sẽ xây lại cơ sở hạt nhân 'vững chắc hơn trước'

Tổng thống Pezeshkian nói Iran sẽ xây dựng lại những cơ sở hạt nhân bị Mỹ và Israel tập kích, nhấn mạnh chúng sẽ vững chắc hơn trước.

"Chương trình hạt nhân của chúng ta sẽ không thụt lùi chỉ vì một vài tòa nhà bị phá hủy. Các nhà khoa học hạt nhân vẫn có đủ kiến thức cần thiết", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hôm nay, sau chuyến thăm cơ quan hạt nhân của nước này.

Ông Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ xây dựng lại các cơ sở bị phá hủy và bảo đảm chúng "vững chắc hơn trước", song không nêu chi tiết. Tổng thống Iran hồi tháng 2 từng tuyên bố Tehran sẽ khôi phục toàn bộ cơ sở hạt nhân nếu chúng bị tấn công.

Phát biểu được Tổng thống Pezeshkian đưa ra sau khi giới chức Oman ngày 1/11 kêu gọi Iran và Mỹ nối lại đàm phán. Fatemeh Mohajerani, phát ngôn viên chính phủ Iran, cho biết nước này đã nhận được thông điệp, nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Lò phản ứng nước nặng Arak của Iran sau khi bị Israel tập kích trong ảnh chụp ngày 18/6. Ảnh: AP

Lò phản ứng nước nặng Arak của Iran trong ảnh chụp ngày 18/6, sau khi bị Israel tập kích. Ảnh: AP

Oman đã tổ chức 5 vòng đàm phán giữa Iran và Mỹ trong năm nay. Chỉ ba ngày trước vòng đàm phán thứ 6, Israel phát động chiến dịch tấn công các cơ sở và chuyên gia hạt nhân, cùng hạ tầng quân sự của Iran vào ngày 13/6. Tehran sau đó phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ đối phương để trả đũa.

Mỹ ngày 22/6 điều oanh tạc cơ tàng hình B-2 và chiến hạm tấn công ba cơ sở hạt nhân Iran. Một ngày sau, Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Qatar để đáp trả, trước khi giao tranh kết thúc ngày 24/6. Ngoại trưởng Abbas Araghchi hồi tháng 7 cho biết Iran ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng vì xung đột.

Xung đột đã khiến hơn 1.000 người tại Iran và ít nhất 28 người ở Israel thiệt mạng.

Chưa rõ mức độ thiệt hại với chương trình hạt nhân của Tehran. Kênh NBC của Mỹ hồi tháng 7 đưa tin chỉ có một trong 3 cơ sở hạt nhân Iran bị phá hủy sau chiến dịch không kích của Israel và Mỹ, không rõ kho uranium làm giàu của Tehran đang được cất giấu ở đâu.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Tasnim)


************

Nổ tại siêu thị Mexico, 23 người thiệt mạng


Vụ nổ tại siêu thị ở miền bắc Mexico, nghi do máy biến áp gặp sự cố, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Sự việc xảy ra chiều 1/11 (sáng nay giờ Hà Nội) tại một siêu thị ở thành phố Hermosillo, bang Sonora của Mexico, khi nhiều người dân đang tới đây mua sắm chuẩn bị cho lễ hội Ngày của người chết. Hình ảnh hiện trường cho thấy mặt trước siêu thị bị cháy và ám khói, cửa kính vỡ vụn.

"Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương. Không may là có trẻ nhỏ trong số nạn nhân", Thống đốc bang Sonora Alfonso Durazo cho hay, thêm rằng ông đã ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc và tìm ra những người chịu trách nhiệm.

Hiện trường vụ nổ siêu thị tại thành phố Hermosillo, bang Sonora, Mexico ngày 1/11. Ảnh: RTVE

Hiện trường vụ nổ siêu thị tại thành phố Hermosillo, bang Sonora, Mexico ngày 1/11. Ảnh: RTVE

Văn phòng công tố bang Sonora nêu giả thuyết đây là "sự cố ngoài ý muốn và các điều tra viên đang xem xét một máy biến áp ở trong siêu thị". Một số người dường như đã trú ẩn trong siêu thị sau vụ nổ, nhưng bị mắc kẹt bởi đám cháy bùng phát sau đó.

Gustavo Salas, công tố viên bang Sonora, nói rằng phần lớn nạn nhân tử vong vì hít phải khí độc.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum gửi lời chia buồn tới gia đình những người đã thiệt mạng. Bà cho biết đã liên lạc với Thống đốc Durazo để hỗ trợ nếu cần thiết và chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ Rosa Icela Rodriguez cử lực lượng tới giúp những người bị thương cùng gia đình nạn nhân.

Giới chức địa phương kêu gọi người dân tránh xa hiện trường, đồng thời hủy bỏ các sự kiện trong dịp lễ hội Ngày của người chết.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)


***********

Băng đảng khiến Brazil mở cuộc truy quét đẫm máu

Với chiến thuật bạo lực, thành viên đông đảo, băng Comando Vermelho được cho là đã kiểm soát 50% thế giới ngầm Rio de Janeiro, trở thành cơn đau đầu của chính quyền.

Ít nhất 40 thi thể nằm trên đường phố ở Rio de Janeiro một ngày sau cuộc đụng độ giữa cảnh sát Brazil và băng đảng Comando Vermelho. Giới chức Rio de Janeiro hôm 28/10 triển khai khoảng 2.500 cảnh sát và binh lính với yểm trợ của trực thăng và thiết giáp mở chiến dịch tấn công vào các khu ổ chuột Penha và Alemao để trấn áp các thành viên Comando Vermelho. Cuộc đấu súng dữ dội nổ ra sau đó, khiến ít nhất 119 người chết, trong đó có 115 nghi phạm và 4 cảnh sát.

Cuộc đột kích, được cho là chiến dịch quyết liệt nhất của cảnh sát Rio de Janeiro, đã bắt được 81 nghi phạm. Thống đốc Rio de Janeiro Claudio Castro bày tỏ đồng tình với cuộc truy quét, gọi đây "ngày lịch sử" trong cuộc chiến chống tội phạm của bang này. Trong khi đó, các nhóm nhân quyền kêu gọi điều tra về cuộc đột kích do số lượng người chết quá lớn.

Câu hỏi đặt ra là băng Comando Vermelho thực tế lớn mạnh đến đâu và nguy hiểm như thế nào mà khiến cảnh sát Brazil phải ra tay cứng rắn như vậy.

Cảnh sát Brazil bắt các nghi phạm được cho là thành viên băng đảng Comando Vermelho ở Rio de Janeiro trong cuộc đột kích hôm 28/10. Ảnh: AFP

Cảnh sát Brazil bắt các nghi phạm được cho là thành viên băng đảng Comando Vermelho ở Rio de Janeiro trong cuộc đột kích hôm 28/10. Ảnh: AFP

Theo InSight Crime, nhóm nghiên cứu về tội phạm có tổ chức, Comando Vermelho là băng đảng tội phạm lâu đời nhất Brazil. Nhóm này hình thành từ một nhà tù ở Rio de Janeiro vào những năm 1970, khởi đầu bằng việc góp quỹ để tiến hành các cuộc vượt ngục và giảm bớt khó khăn cho tù nhân.

"Những điều kiện tồi tệ trong nhà tù Candido Mendes trên đảo Ilha Grande thuộc bang Rio de Janeiro đã thúc đẩy các tù nhân tập hợp lại với nhau để sinh tồn", InSight Crime viết.

Nhưng sau đó, nhóm chuyển sang cướp ngân hàng, hoạt động tội phạm rất phổ biến vào những năm 1980. Trải qua một thời gian, Comando Vermelho nhận ra rằng buôn bán ma túy sinh lợi nhiều hơn và ít rủi ro hơn. Họ bắt đầu với quy mô nhỏ, buôn bán cần sa tại những khu ổ chuột của Rio de Janeiro.

Nửa thế kỷ sau, Comando Vermelho đã mở rộng đáng kể quy mô, chuyển sang buôn bán cocaine, cần sa và vũ khí trên phạm vi quốc tế. Theo Insight Crime, nhóm có tới 30.000 thành viên. Nhiều người là những thanh niên nghèo khó, da màu từ các khu ổ chuột, thường xuyên lang thang cả ngày, phê thuốc, tương lai mịt mờ.

Trong thập kỷ qua, nhóm mở rộng ra khắp đất nước thông qua liên minh với các băng đảng địa phương khác. Từ năm 2022, Comando Vermelho bắt đầu tái chiếm những khu phố ở Rio de Janeiro vốn từng rơi vào tay các băng đảng ma túy đối thủ hoặc lực lượng bán quân sự. Comando Vermelho được cho là đang kiểm soát "một nửa thành phố".

Đến năm 2024, cán cân quyền lực trong thế giới ngầm tội phạm đã nghiêng về phía Comando Vermelho. Nhóm cũng đang mở rộng quyền kiểm soát ra ngoài Rio de Janeiro. Theo AP, vào cuối năm ngoái, Comando Vermelho đã kiểm soát một nửa số đô thị ở vùng Amazon, tăng từ 1/4 so với năm trước đó.

Theo Julia Quirino, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Xã hội học và Nhân chủng học tại Đại học Liên bang Rio de Janeiro (UFRJ), chỉ 11% lợi nhuận của Comando Vermelho đến từ buôn bán ma túy. Phần còn lại đến từ việc "tống tiền các thương nhân" và cung cấp những dịch vụ "thiết yếu" như phân phối khí đốt, bán nước và vận tải. Nhóm gần đây còn phát triển cả một ứng dụng di động chia sẻ chuyến đi.

"Đây là dấu hiệu cho thấy các nhóm vũ trang bất hợp pháp đang kết hợp công nghệ số để mở rộng khả năng kiểm soát lãnh thổ và đa dạng hóa doanh thu", bà cho hay.

Một chiếc xe được băng đảng dùng làm rào chắn tại khu ổ chuột Vila Cruzeiro ở Rio de Janeiro hôm 28/10. Ảnh: AFP

Một chiếc xe được băng đảng dùng làm rào chắn tại khu ổ chuột Vila Cruzeiro ở Rio de Janeiro hôm 28/10. Ảnh: AFP

Ignacio Cano, học giả nghiên cứu về tội phạm có tổ chức thuộc Đại học bang Rio de Janeiro, mô tả Comando Vermelho "là băng đảng bạo lực nhất, chống đối cảnh sát mạnh nhất, trực diện nhất". Theo ông, bất cứ ai trong lực lượng cảnh sát lên kế hoạch tấn công vào thành trì của Comando Vermelho chắc chắn đều biết rõ rằng họ sẽ đáp trả dữ dội.

Một người dân Rio de Janeiro cho hay Comando Vermelho đã chống trả cảnh sát bằng vũ khí hạng nặng và ném bom từ máy bay không người lái (drone). "Cảnh tượng không khác gì xung đột ở Ukraine", người này nói.

Giới chức cho biết cuộc đột kích ở Rio de Janeiro nhằm ngăn Comando Vermelho tiếp tục bành trướng. Giới chức Rio de Janeiro cũng muốn mạnh tay với Comando Vermelho vì băng đảng đã cho phép các trùm ma túy từ những bang khác tị nạn trong thành phố.

Marta Hurtado, phát ngôn viên Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (OHCHR), cho biết bà "hiểu rõ những thách thức trong việc đối phó với những băng đảng bạo lực và được tổ chức tốt như Comando Vermelho". Tuy nhiên, bà kêu gọi Brazil " phải đảm bảo rằng các chiến dịch thực thi pháp luật phải tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế về việc sử dụng vũ lực".

Vũ Hoàng (Theo TIME, El Pais, AFP, Reuters)


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm