Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 03 tháng 8 -2025

xxx

trumvayco-langHo
************

Tin tức thế giới 3-8: Đặc phái viên của ông Trump đến Nga; Biểu tình ở Thái Lan

TRẦN PHƯƠNG

Tin tức thế giới 3-8: Đặc phái viên của ông Trump đến Nga; Biểu tình ở Thái Lan - Ảnh 1.

Đặc phái viên Steve Witkoff của Mỹ (giữa) đến Nga sau khi rời Israel ngày 3-8 - Ảnh: REUTERS

Đặc phái viên Mỹ đến Nga

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, sẽ đến thăm Matxcơva ngày 3-8 nhằm thúc đẩy đàm phán giữa Nga và Ukraine. 

"Tôi hy vọng ông ấy có thể đạt được bước đột phá", Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker nói về chuyến thăm của ông Witkoff - người đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần trong các nỗ lực ngoại giao trước đây.

Đồng thời, ông Whitaker cho biết kế hoạch bán vũ khí cho các đồng minh NATO và sau đó cung cấp cho Ukraine "sẽ dẫn dắt Nga trở lại bàn đàm phán và thực sự đạt được một lệnh ngừng bắn ở đây".

Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự và đường ống dẫn khí đốt tại Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 2-8 cho biết các máy bay không người lái tầm xa của nước này đã tấn công một sân bay quân sự ở thị trấn Primorsko-Akhtarsk của Nga. 

Cuộc tấn công làm cháy kho chứa khu vực cất giữ máy bay không người lái Shahed do Iran chế tạo và được Nga sử dụng để tấn công Ukraine, theo SBU. 

Kiev cũng nhắm vào cơ sở của công ty Elektropribor, ở miền nam Nga, mà theo SBU là sản xuất thiết bị hàng không, xe bọc thép và tàu chiến.

Ngay sau đó, Nga đã mở đợt tấn công bằng tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga trước đó nói đã tiêu diệt 112 máy bay không người lái của Ukraine trong khoảng thời gian từ đêm 1-8 đến sáng 2-8. Chính quyền các vùng Penza và Samara của Nga xác nhận 3 người thiệt mạng sau đợt tấn công.

Ukraine nói đã phá một vụ tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng

Nga - Ảnh 2.

Lực lượng Ukraine nạp đạn trên chiến tuyến ở Kharkov - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-8, giờ địa phương, Cơ quan Chống tham nhũng quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố chuyên trách chống tham nhũng (SAP) của Ukraine, cho biết đã phá đường dây "biển thủ có hệ thống các quỹ ngân sách do chính quyền địa phương phân bổ cho nhu cầu của lực lượng quốc phòng, cũng như việc nhận và trao các khoản lợi bất hợp pháp trên quy mô đặc biệt lớn".

Đường dân này liên quan đến việc thổi phồng giá thiết bị tác chiến điện tử và máy bay không người lái, sau đó chuyển 30% giá trị hợp đồng sang các nước khác. 

Các nghi phạm bao gồm một nghị sĩ quốc hội, các lãnh đạo chính quyền quận và thành phố, thành viên Lực lượng Vệ binh quốc gia và các giám đốc điều hành tại các công ty quốc phòng. 

NABU cho biết họ đã thực hiện 4 vụ bắt giữ cho đến nay nhưng không tiết lộ danh tính những người bị giam giữ.

Cuối tháng trước, Ukraine đã xóa bỏ tính độc lập của NABU và SAP, đặt các cơ quan này dưới sự giám sát của tổng công tố do chính nguyên thủ quốc gia bổ nhiệm. Tuy nhiên Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó đã rút lại quyết định sau sự phản đối kịch liệt của các đồng minh và các cuộc biểu tình đường phố chống chính phủ đầu tiên kể từ cuộc xâm lược của Nga vào năm 2022.

Tiếp tục biểu tình đòi thủ tướng từ chức ở Thái Lan

Nga - Ảnh 3.

Người biểu tình ở thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 3-8 - Ảnh: Bangkok Post

Các nhóm biểu tình tại thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 2-8 phản đối Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra, chỉ trích bà bán đứng đất nước và phản bội quân đội trong một cuộc điện đàm bị rò rỉ với nhà lãnh đạo Hun Sen của Campuchia. 

Những người biểu tình đưa ra các yêu sách bao gồm: bà Paetongtarn từ chức, Đảng Pheu Thai rút khỏi chính trường và mọi đảng phải cứng rắn bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Biểu tình tiếp tục gây sức ép lên bà Paetongtarn khi mà Tòa án Hiến pháp dự kiến sẽ ra phán quyết trong vài tuần tới về yêu cầu bãi nhiệm bà vì lý do đạo đức liên quan đến cuộc điện đàm bị rò tỉ. Các nhóm phản đối cho rằng đây là lý do làm bùng nổ xung đột biên giới với Campuchia.

Quân đội Myanmar tấn công khu mỏ đá quý, giết chết 13 người

Quân đội Myanmar không kích một mỏ khai thách hồng ngọc do quân nổi dậy chiếm giữ ngày 2-8. Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang, nhóm kiểm soát khu mỏ, nói 13 người thiệt mạng. 

Vụ việc diễn ra sau khi chính quyền quân sự nước này tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp kéo dài 4 năm qua để chuẩn bị cho bầu cử.

Quân đội Myanmar thời gian qua đã giành lại một số khu vực quan trọng ở miền trung Myanmar, bao gồm trung tâm khai thác vàng Thabeikkyin. Myanmar giàu đá quý và các nguyên tố đất hiếm mà tất cả các phe phái đều muốn lấy và bán, chủ yếu cho nước láng giềng Trung Quốc, để tăng ngân sách chiến tranh.

Bơi cùng cá sấu

Tin tức thế giới 3-8: đặc phái viên của ông Trump đến Nga - Ảnh 3.

Cựu nghệ sĩ xiếc Krystian Kaulis bơi cùng Meyer, một con cá sấu Mỹ, trong một cái ao ngoài trời ở vùng đô thị Elmenhorst, Đức, ngày 1-8 - Ảnh: REUTERS


*********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) – Nhật Bản : Tháng Bảy nóng kỷ lục. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản (JMA) hôm qua, 01/08/2025, cho biết Nhật Bản trải qua một tháng Bảy nóng nhất tính từ năm 1898. Đây là năm thứ ba liên tiếp xứ Hoa Anh Đào ghi nhận nhiệt độ trung bình hàng tháng của tháng 7 có mức cao nhất, cao hơn 2,89°C so với mức bình thường. Nếu như các vùng phía Tây hứng chịu nắng nóng gay gắt (có khi lên đến 41,2°C), tại các vùng phương Bắc, đặc biệt là vùng duyên hải dọc theo vùng biển Nhật Bản, lượng mưa rất thấp. Các nhà quan sát ghi nhận, tại vùng phía Tây, mùa mưa kết thúc sớm hơn bình thường đến gần 3 tuần. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản cảnh báo « nắng nóng dữ dội có nguy cơ tiếp tục kéo dài trong tháng tới ».

(Yonhap) – Bình Nhưỡng lên án Mỹ, Nhật chuyển đổi quan hệ đồng minh thành « liên minh hạt nhân ». Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, ngày 01/08/2025, đăng bài phân tích từ một chuyên gia Bắc Triều Tiên về quan hệ quốc tế, chỉ trích các cuộc tham vấn Mỹ - Nhật cấp bộ trưởng, liên quan đến việc mở rộng răn đe hạt nhân hồi năm 2024 và khả năng này đã được tái khẳng định gần đây. Bình Nhưỡng còn lên án chuyến thăm gần đây của giới chức Nhật Bản đến một căn cứ oanh tạc cơ chiến lược Mỹ B-52 và cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật mô phỏng sử dụng hạt nhân. Theo Bắc Triều Tiên, những động thái này chứng tỏ « liên minh quân sự Mỹ - Nhật đã được chuyển đổi thành "liên minh hạt nhân" nguy hiểm ». Bài viết cáo buộc Nhật Bản muốn « đi theo con đường xâm lược… với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ ».

(Reuters) - Ấn Độ vẫn sẽ mua dầu lửa Nga bất chấp đe dọa trừng phạt của Trump. Báo Mỹ New York Times hôm nay, 02/08/2025 dẫn lời hai quan chức Ấn Độ cho biết hiện chưa có những thay đổi chính sách nào, và chính phủ cũng « chưa đưa ra chỉ thị nào đối với các hãng dầu lửa » nhằm giảm bớt lượng nhập khẩu đến từ Nga. Hãng tin Anh Reuters khẳng định chưa thể thẩm định các thông tin. Nhà Trắng, bộ Ngoại Giao Ấn Độ và bộ Dầu lửa và Khí tự nhiên Ấn Độ không trả lời yêu cầu bình luận từ Reuters.

(AFP - ISW) – Chiến tranh Ukraina : Quân đội Nga tăng tốc lấn chiếm tháng thứ 4 liên tiếp. Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu do Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, có trụ sở tại Mỹ, cung cấp, trong tháng 7 vừa qua, quân đội Nga đã tăng tốc tiến quân tại Ukraina tháng thứ tư liên tiếp, và đây là bước tiến lớn nhất kể từ tháng 11/2024.

(Reuters) – Mỹ và NATO tìm một phương thức tài trợ mới để cung cấp vũ khí cho Ukraina. Theo ba nguồn tin thân cận của Reuters, Hoa Kỳ và NATO đang hợp tác theo một phương thức mới để cung cấp vũ khí cho Ukraine bằng nguồn tiền từ các nước NATO dùng để chi trả cho việc mua hoặc chuyển giao vũ khí của Mỹ. Các nước đồng minh sẽ tập trung vào việc cung cấp theo Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraina (Priority Ukraine Requirements List, được gọi tắt là PURL), được chỉ huy quân sự của NATO phê duyệt, dự kiến được cung cấp theo từng đợt, mỗi đợt khoảng 500 triệu đô la. Đây là « một nỗ lực tự nguyện do NATO điều phối và khuyến khích tất cả các đồng minh tham gia ».

(AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ mua khí đốt từ Azerbaijan để cung cấp cho Syria. Trong một sự kiện có sự tham dự của bộ trưởng Năng lượng Syria, bộ trưởng Kinh Tế Azerbaijan, bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ, Alparslan Bayraktar cho biết trong giai đoạn đầu, có thể xuất khẩu hai tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm cho Syria. Khí đốt sẽ khởi động một nhà máy điện có công suất 1200 megawatt, đáp ứng nhu cầu điện cho khoảng 5 triệu hộ gia đình, góp phần bình thường hóa cuộc sống của người dân Syria. Sau khi lật đổ chế độ Bashar Al-Assad, tân chính quyền tại Damas đang tìm cách tái thiết đất nước bị tàn phá, tình trạng mất điện có thể kéo dài 20 giờ mỗi ngày. Qatar cũng đã có động thái tương tự hồi đầu năm nay.

(AFP) – Đặc phái viên Hoa Kỳ lần đầu đến Gaza, hứa sẽ gia tăng viện trợ. Hôm qua, 01/08/2025, đặc phái viên của tổng thống Trump, ông Steve Witkoff đã đến dải Gaza lần đầu tiên kể từ 22 tháng qua. Khu vực này đã bị tàn phá bởi cuộc chiến giữa Hamas và Israel, hơn 2 triệu người bị Nhà nước Do Thái phong tỏa, đối mặt với nạn đói chết chóc. Trên mạng xã hội X, ông Witkoff cho biết chuyến thăm kéo dài 5 giờ, nhằm giúp cho tổng thống Trump hiểu rõ về hình hình nhân đạo tại đây, cũng như về hoạt động tổ chức duy nhất được Israel cho phép hoạt động tiếp tế tại Gaza - Fondation humanitaire à Gaza (GHF). Tổ chức này và để thiết lập một kế hoạch cung cấp lương thực và hỗ trợ y tế cho người dân Gaza. Chuyến thăm được Israel chuẩn bị kỹ lưỡng, tại một địa điểm cứu trợ ở miền nam Gaza, với thảm cỏ nhân tạo được trải ra, diễn ra trong hòa bình, bị người Gaza tố cáo trên mạng xã hội là “màn kịch được dàn dựng” nhằm che giấu sự thật “chết chóc” ở Gaza. Sau chuyến thăm này, Washington cho biết đang xây dựng kế hoạch để “nuôi sống” người dân Gaza, gửi lương thực và thuốc men.

(AFP) – Phần Lan sắp mở các lớp học cấp ba bằng tiếng Anh, thu hút lao động tay nghề cao. Ngày 01/08/2025, luật giáo dục mới của Phần Lan có hiệu lực, theo đó, kể từ tháng 8/2026 chính quyền Helsinki cho phép mở các chương trình giảng dậy bằng tiếng Anh tại các trường cấp ba. Mục tiêu là nhằm thu hút lao động nước ngoài chất lượng cao đến làm việc tại quốc gia Bắc Âu này. Cũng theo văn bản luật này, kể từ mùa thu 2028, những người theo chương trình cấp 3 bằng tiếng Anh có thể thi tú tài bằng tiếng Anh. Hiện tại, học sinh tại Phần Lan chỉ có thể thi hết cấp ba bằng hai ngông ngữ chính thức là tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển. Một mặt chính phủ Phần Lan siết chặt luật nhập cư, nhưng mặt khác, họ tìm cách bù đắp tình trạng thiếu lao động tay nghề cao, khuyến khích nhập cư chuyên nghiệp đến từ Liên Hiệp Châu Âu, cũng như nhiều nước khác như Ấn Độ, Việt Nam, Philippines và Brazil.

(AFP) – Khoảng 1 triệu người Công giáo trẻ đến dự lễ canh thức với giáo hoàng ở Roma. Những người hành hương trong độ tuổi 18 – 35, đến từ 146 quốc gia đã quy tụ tại Roma, trước lễ canh thức diễn ra vào 20 giờ 30 phút tối nay, 02/08/2025, theo giờ địa phương. An ninh được thắt chặt, khoảng 10.000 nhân viên bảo an được điều động, trong đó có cả cảnh sát. Ban tổ chức cũng phát nước cho những tín đồ tại đây, trong tiết hè nóng nực. Đây là buổi lễ cầu nguyện quy mô lớn đầu tiên dành cho giới trẻ Công Giáo, do tân giáo hoàng Lêo XIV chủ trì, kể từ khi kế nhiệm cố giáo hoàng Phanxicô.

(AFP) – Tây Ban Nha : Làn sóng từ nhiệm của nhiều công chức sau khi CV giả bị phanh thui. Những ngày vừa qua, Tây Ban Nha đã bị “chấn động” bởi một chuỗi các bê bối liên quan đến việc các chính trị gia làm giả bản khai quá trình học vấn. Có những người giữ chức bộ trưởng, bịa đặt về bằng cấp hay chương trình đào tạo ở trong lý lịch. Một số quan chức bị nêu tên, bị yêu cầu giải trình về những thông tin thiếu logic trong lý lịch đã từ chức.

(AFP) – Tesla phải trả 242 triệu đô la do tai nạn xe lái tự động. Hôm qua, 01/08/2025, hãng xe điện Tesla đã bị xét xử trong một phiên tòa tại Miama, bang Florida, liên quan đến một vụ tai nạn của mẫu xe Model S, với khả năng lái tự động. Bồi thẩm đoàn của tòa đã ra phán quyết rằng Tesla phải chịu trách nhiệm một phần về vụ tai nạn xảy ra vào năm 2019 và phải bồi thường 240 triệu đô la cho các nạn nhân. Cụ thể, một cặp đôi lái xe SUV Chevrolet Tahoe đã bị tài xế, lái chiếc Model S của Tesla đâm phải khi ở tốc độ tối đa, và đang bật hệ thống lái tự động Autopilot, nhưng lại không phát hiện ra chiếc SUV. Người phụ nữ 22 tuổi đã tử vong còn bạn trai cô thì bị thương.

(AFP) -  Brazil : Thẩm phán phụ trách vụ xét xử cựu tổng thống Bolsonaro thách thức Donald Trump. Hôm qua, 02/08/2025, thẩm phán Alexandre de Moraes đã tuyên bố sẽ phớt lờ các lệnh trừng phạt mà chính quyền Trump áp đặt đối với ông và nhấn mạnh rằng công lý Brazil sẽ không bị khuất phục bởi những đe dọa từ Washington. Ông Moraes phụ trách hồ sơ xét xử cựu tổng thống Jair Bolsonaro, một đồng minh của Trump, vì những cáo buộc “mưu toan đảo chính”. Trong tuần vừa qua, Hoa Kỳ không chỉ thông báo trừng phạt nhắm vào cá nhân thẩm phán Moraes, mà còn đưa ra mức thuế cao đối với hàng hóa nhập từ Brazil để trừng phạt nước này.


***********

Israel tuyên bố đánh bại tiểu đoàn Hamas sau khi san phẳng thành phố

Quân đội Israel tuyên bố những thành viên cuối cùng trong tiểu đoàn Hamas tại Beit Hanoun đã đầu hàng, sau khi Tel Aviv san phẳng gần như mọi công trình ở thành phố.

"Tiểu đoàn Beit Hanoun, lực lượng từng đe dọa các thành phố Nir Am và Sderot, đã đầu hàng và bị Lữ đoàn Givati đánh bại", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 2/8 tuyên bố.

IDF cho biết ba tay súng cuối cùng của Hamas ở Beit Hanoun đã rời khỏi hầm trú ẩn và đầu hàng vào sáng nay, sau khi những đồng đội còn lại của họ thiệt mạng trong một cuộc đụng độ trước đó với quân đội Israel.

Ba tay súng Hamas cởi quần áo, rời khỏi đường hầm và đầu hàng quân đội Israel ngày 2/8. Ảnh: IDF

Ba tay súng Hamas cởi bỏ quần áo, rời khỏi đường hầm và đầu hàng quân đội Israel ngày 2/8. Ảnh: IDF

IDF thu giữ được nhiều vũ khí và trang thiết bị của Hamas ở một nhà kho ngầm do nhóm hàng binh chỉ điểm. Quân đội Israel còn phát hiện lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm trong nhà kho, cho thấy công trình ngầm này có thể được sử dụng để trú ẩn dài hạn.

Lực lượng công binh đang vẽ lại bản đồ đường hầm trước khi gài mìn phá hủy.

"Các tay súng Hamas đang đầu hàng ở Beit Hanoun. Họ chui ra khỏi hầm trú giữa thành phố hoang tàn. IDF đang phá hủy mọi thứ cả trên mặt đất lẫn dưới lòng đất tại nơi này để bảo vệ Sderot", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz viết trên X, nhắc đến thành phố Sderot của Israel nằm sát Dải Gaza.

IDF đã 5 lần mở chiến dịch tại Beit Hanoun trong gần hai năm qua, quyết xóa sổ tiểu đoàn Hamas có biên chế khoảng 1.000 tay súng. Đa số thành viên của tiểu đoàn Beit Hanoun đã bị hạ sát hoặc bỏ trốn.

Vị trí thành phố Beit Hanoun, Dải Gaza. Đồ họa: CNN

Vị trí thành phố Beit Hanoun, Dải Gaza. Đồ họa: CNN

Theo thống kê của chính quyền tại Gaza trước chiến sự, thành phố này từng có hơn 52.000 dân sinh sống. Vào tháng 3, khi Israel đưa bộ binh trở lại thành phố, hàng nghìn dân thường còn sót lại trong khu vực đã được lệnh sơ tán đến phía tây Gaza City và Khan Younis.

Trong hai tháng qua, IDF đã san phẳng gần như mọi công trình tại Beit Hanoun. Đại tá Netanel Shamaka, chỉ huy Lữ đoàn Givati, cho biết đơn vị cần phá hủy nhà cửa tại Beit Hanoun để xóa sổ hệ thống đường hầm chằng chịt và chỉ để lại khoảng 10 căn nhà.

Thanh Danh (Theo Times of Israel, TASS)


***********

Bắc Âu hứng nắng nóng 'chưa từng có tiền lệ'

Các quốc gia Bắc Âu, vốn nổi tiếng vì thời tiết lạnh giá, ghi nhận chuỗi ngày có mức nhiệt 30 độ C dài nhất trong khu vực.

Trạm thời tiết ở vùng Vòng Bắc Cực thuộc Na Uy ghi nhận nhiệt độ trên 30 độ C trong 13 ngày vào tháng 7, trong khi Phần Lan hứng ba tuần nắng nóng trên 30 độ C.

Giới khoa học cho biết đây là đợt nóng dài kỷ lục kể từ ghi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận năm 1961, dài hơn 1,5 lần so với kỷ lục trước đó. Thông thường, nhiệt độ ban ngày ở Bắc Âu trong mùa hè là khoảng 20-25 độ C.

"Đợt nắng nóng chưa từng có tiền lệ đang diễn ra mạnh mẽ, với nhiệt độ cao nhất hôm nay khoảng 32-33 độ C", Mika Rantanen, chuyên gia khí hậu tại Viện Khí tượng Phần Lan, viết trên mạng xã hội hôm 31/7. "Ngay cả các vùng Vòng Bắc Cực cũng chứng kiến ba tuần nhiệt độ trên 25 độ C".

Trạm thời tiết ở Haparanda, miền bắc Thụy Điển ghi nhận 14 ngày nhiệt độ trên 25 độ C, trong khi đợt nắng nóng ở Lappland đã kéo dài 15 ngày.

Màn hình hiện thị nhiệt độ ở Rovaniemi, Phần Lan, cuối tháng 7. Ảnh: Reuters

Màn hình hiển thị nhiệt độ ở Rovaniemi, Phần Lan, cuối tháng 7. Ảnh: Reuters

Đợt nắng nóng bắt đầu càn quét khu vực Bắc Âu từ giữa tháng 7, khi dòng biển nóng ngoài khơi Na Uy và một khối áp cao khiến nhiệt độ tại các nước Bắc Âu cao hơn mức trung bình theo mùa 8-10 độ C.

Thời tiết nắng nóng đã khiến người dân Bắc Âu bất ngờ. Một sân trượt băng ở miền bắc Phần Lan trong tuần nay đã phải mở cửa đón những người tìm nơi trú ẩn tránh nóng. Phòng cấp cứu ở địa phương cũng quá tải, trong khi nhiều người cho biết tuần lộc của họ có nguy cơ chết vì nắng nóng.

Nhiều du khách nước ngoài đã phải đi về phía bắc đến Scandinavia để "nghỉ mát", truyền thông Thụy Điển đưa tin.

"Khi biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, những đợt nắng nóng cực kỳ khắc nghiệt sẽ xảy ra thường xuyên hơn, nghiêm trọng và kéo dài hơn", Heikki Tuomenvirta, chuyên gia tại Viện Khí tượng Phần Lan, cho biết.

Đức Trung (Theo Guardian, Reuters, AFP)


***********

Thông điệp răn đe của ông Trump khi điều động tàu ngầm hạt nhân


Tuyên bố điều tàu ngầm hạt nhân đến "khu vực thích hợp", ông Trump dường như tìm cách phát thông điệp răn đe Nga sau cuộc đấu khẩu với ông Medvedev.

Sau cuộc đấu khẩu với Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trên mạng xã hội tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/8 thông báo điều động hai tàu ngầm hạt nhân đến "các khu vực thích hợp, nhằm đề phòng trường hợp những phát biểu kích động này không chỉ là lời nói suông".

Ông Medvedev hồi đầu tuần nói rằng lời đe dọa áp lệnh trừng phạt với Nga của ông Trump là "bước tiến đến chiến tranh", đồng thời bác bỏ tối hậu thư mới nhất mà Tổng thống Mỹ đưa ra hôm 29/7, cho Nga 10 ngày để giải quyết xung đột với Ukraine, nếu không sẽ đối mặt các biện pháp trừng phạt và thuế quan.

"Nhắn với ông Medvedev rằng hãy cẩn thận ngôn từ. Ông ấy đang tiến vào vùng cực kỳ nguy hiểm!", ông Trump đăng trên mạng xã hội hôm 31/7.

Chưa đầy ba giờ sau, ông Medvedev đáp trả bằng bài đăng trên Telegram, đề cập đến hệ thống răn đe hạt nhân Perimeter mà Nga thừa hưởng từ Liên Xô. Đây là hệ thống chỉ huy bán tự động, được thiết kế để đảm bảo vũ khí hạt nhân có khả năng tự động khai hỏa trong trường hợp toàn bộ ban lãnh đạo thiệt mạng trong đòn tập kích phủ đầu của đối phương.

Ông còn khuyến cáo Tổng thống Trump nên mường tượng về loạt phim truyền hình hậu tận thế The Walking Dead (Xác sống), dường như ám chỉ đến hậu quả của một cuộc chiến hạt nhân.

Tổng thống Mỹ trong bài đăng mạng xã hội ngày 1/8 chỉ trích bình luận này, cảnh báo "lời nói có thể dẫn tới những hậu quả không mong muốn". "Tôi hy vọng đây sẽ không phải là một trong những trường hợp đó", ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 18/7. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 18/7. Ảnh: AFP

Mỹ thường xuyên bố trí tàu ngầm chiến lược mang theo đầu đạn hạt nhân tại các vùng biển chiến lược nhằm thể hiện khả năng răn đe toàn cầu. Hiện chưa rõ liệu ông Trump có ngụ ý sẽ triển khai thêm tàu ngầm ra biển hay không hay tại sao việc di chuyển chúng đến các vị trí khác có thể tăng sức mạnh răn đe, vì chúng vốn mang theo tên lửa có tầm bắn xuyên lục địa.

Một cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc giấu tên nhận định khả năng khác là ông Trump đang ám chỉ đến các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Chúng có thể được di chuyển đến gần Nga hơn để có thể chống lại các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Moskva nếu xảy ra xung đột.

Mỹ cũng có các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang theo tên lửa hành trình Tomahawk, có thể tấn công mục tiêu trên đất liền. Lầu Năm Góc đã dùng loại tàu ngầm này để phóng tên lửa Tomahawk vào cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran hồi tháng 6.

Các nhà phân tích của WSJ cho rằng tuyên bố điều động tàu ngầm của ông Trump không phải là động thái leo thang về quân sự giữa hai siêu cường hạt nhân, mà nhằm phát tín hiệu răn đe tới Nga.

Kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra, ông Medvedev đã nhiều lần đưa ra các cảnh báo hạt nhân với phương Tây, tuyên bố Nga có thể buộc phải dùng vũ khí nguyên tử ở Ukraine. Sau mỗi thông điệp cứng rắn đó từ Nga, chính quyền tổng thống Joe Biden và các đồng minh châu Âu thường có xu hướng cân nhắc cẩn trọng hơn về động thái hỗ trợ quân sự cho Ukraine và từ chối chuyển giao vũ khí tầm xa cho Kiev vì lo ngại nổ ra xung đột trực tiếp với Moskva.

Tuy nhiên, ông Trump dường như tin rằng Mỹ không thể tiếp tục "nhún mình" trước những thông điệp hạt nhân mà Nga đưa ra và cần có phản ứng cứng rắn tương xứng.

Mỹ hiện sở hữu 71 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong đó 14 chiếc là tàu ngầm lớp Ohio mang tên lửa hạt nhân Trident II. Khoảng 8-10 tàu ngầm hạt nhân này đang tuần tra trên các vùng biển tại bất kỳ thời điểm nào, theo giới quan sát.

Các nhà phân tích cho rằng việc Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân không phải là động thái bất thường, nhưng Lầu Năm Góc thường giữ kín thông tin về hoạt động của chúng, do chúng cần ẩn mình tối đa để duy trì khả năng răn đe và sẵn sàng tung đòn phủ đầu vào đối phương.

Bởi vậy, việc ông Trump đưa ra thông báo "điều động tàu ngầm" là rất bất thường. David Charter và George Grylls, hai nhà phân tích của The Times, nhận xét đây là dấu hiệu Tổng thống Mỹ đang tìm cách đáp trả mạnh mẽ khi bị khiêu khích.

Nhà Trắng cũng tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hiểu lời cảnh báo về tàu ngầm hạt nhân không nhằm mục đích leo thang căng thẳng, mà chỉ là lời răn đe và cảnh báo rằng không chỉ ông Medvedev mới có thể tung ra lời đe dọa hạt nhân.

Tổng thống Trump luôn tự tin mình là nhà đàm phán lão luyện. Dù ngày càng tăng cường chỉ trích Nga, ông dường như vẫn thận trọng để không gây áp lực quá mức, bởi ông tin quan hệ cá nhân giữa ông và Tổng thống Nga vẫn tốt đẹp và hai người có thể làm việc được với nhau.

Một tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia của Hải quân Mỹ tại Rockingham, Australia hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Một tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia của hải quân Mỹ tại Rockingham, Australia hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Dù vậy, nhiều cựu quan chức và chuyên gia phân tích vẫn bày tỏ lo ngại về tuyên bố mới của ông chủ Nhà Trắng. Họ cho rằng dù chỉ nhằm răn đe, lãnh đạo các nước cần tránh những cuộc tranh luận về loại vũ khí hủy diệt này.

"Thông báo điều động tàu ngầm chắc chắn làm gia tăng căng thẳng cho cuộc khẩu chiến giữa hai bên", Jim Townsend, cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc về chính sách NATO, nhận định.

Giới quan sát lo ngại những cuộc đấu khẩu như vậy có thể tiềm ẩn nguy cơ leo thang, dẫn tới những tính toán sai lầm giữa hai cường quốc hạt nhân của thế giới.

Bài đăng mới trái ngược với những bình luận trấn an hơn mà Tổng thống Mỹ đưa ra tuần trước, trong đó ông nói muốn tìm cách duy trì giới hạn vũ khí hạt nhân tầm xa của Mỹ và Nga sau khi hiệp ước New START giữa Washington và Moskva hết hạn vào tháng 2.

"Nếu ông Trump thực sự lo ngại về vũ khí hạt nhân của Nga, ông ấy nên tham gia đàm phán nghiêm túc để duy trì giới hạn về kho vũ khí hủy diệt của hai nước. Đồng thời, hai bên cũng có thể đàm phán các biện pháp cụ thể để tránh xung đột và cắt giảm kho vũ khí", Daryl Kimball, thành viên tổ chức Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở ở Mỹ, cho hay.

Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ ước tính đến năm 2025, Nga sở hữu 5.459 vũ khí hạt nhân, trong khi con số của Mỹ là 5.177. Hai nước đều có khoảng 1.700 đầu đạn hạt nhân chiến lược đang được triển khai.

"Nếu muốn thu hút chú ý từ ông Medvedev, ông Trump nên cung cấp vũ khí mới cho Ukraine. Điều động tàu ngầm hạt nhân là cách tiếp cận sai lầm", Mike McFaul, cựu đại sứ Mỹ ở Nga, lưu ý.

Thùy Lâm (Theo WSJ, Washington Post, The Times)


***********

Moscow lên tiếng khi ông Trump ra lệnh điều tàu ngầm hạt nhân tới gần Nga

Một nghị sĩ Nga ngày 1/8 tuyên bố Moscow sẽ có phản ứng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh điều hai tàu ngầm hạt nhân tới các khu vực không được tiết lộ gần Nga. Động thái của ông Trump được cho là nhằm đáp trả phát ngôn của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Nga. Ảnh: Defense Security Asia.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Nga. Ảnh: Defense Security Asia.

Phát biểu với báo chí, ông Andrei Kolesnik, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, nói: “Phản ứng của Nga sẽ rất rõ ràng. Chúng tôi cũng có tàu ngầm hạt nhân, và chúng vượt trội hơn tàu Mỹ. Vị trí của tàu ngầm hạt nhân không quan trọng – chúng luôn hoạt động, có thể di chuyển liên tục và sẵn sàng tác chiến. Tàu ngầm hạt nhân có thể tấn công từ bất cứ đâu, kể cả khi đang neo tại cảng”.

Ông Kolesnik cho rằng việc Mỹ tái triển khai tàu ngầm sẽ không làm thay đổi cán cân chiến lược, bởi Nga vẫn theo dõi được hoạt động và vị trí của các tàu này. Theo ông, những tuyên bố mạnh mẽ của ông Trump chỉ cho thấy “ông ấy không hiểu rõ các vấn đề quân sự”.

Tuyên bố của nghị sĩ Nga được đưa ra sau khi ông Trump xác nhận việc điều tàu ngầm, đồng thời nhấn mạnh Washington không thể xem nhẹ bất kỳ lời đe dọa nào liên quan đến vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi buộc phải làm như vậy. Cần phải thận trọng. Một mối đe dọa đã được đưa ra và chúng tôi thấy điều đó không thể chấp nhận được”, ông Trump nói tại Nhà Trắng. “Vì sự an toàn của người dân Mỹ, tôi đã ra quyết định. Một cựu tổng thống Nga đã lên tiếng đe dọa, và chúng tôi phải bảo vệ đất nước mình”.

Trước đó cùng ngày, ông Trump đăng bài trên nền tảng Truth Social, thông báo ông đã lệnh điều hai tàu ngầm hạt nhân Mỹ tới “các khu vực phù hợp”, nhằm phản ứng trước phát ngôn của ông Medvedev trên mạng xã hội. Tổng thống Mỹ chỉ trích lời lẽ của ông Medvedev mang tính khiêu khích, đồng thời cảnh báo: “Lời nói có thể dẫn đến những hệ quả không lường trước được”.

“Tất cả những gì mọi người cần làm là đọc xem ông Medvedv đã nói gì. Ông ấy nói về vũ khí hạt nhân. Mà khi nhắc đến hạt nhân, chúng tôi phải sẵn sàng. Và nước Mỹ hiện đã hoàn toàn sẵn sàng”, ông Trump nói thêm.


********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 03 tháng 8 -2025

xxx

trumvayco-langHo
************

Tin tức thế giới 3-8: Đặc phái viên của ông Trump đến Nga; Biểu tình ở Thái Lan

TRẦN PHƯƠNG

Tin tức thế giới 3-8: Đặc phái viên của ông Trump đến Nga; Biểu tình ở Thái Lan - Ảnh 1.

Đặc phái viên Steve Witkoff của Mỹ (giữa) đến Nga sau khi rời Israel ngày 3-8 - Ảnh: REUTERS

Đặc phái viên Mỹ đến Nga

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, sẽ đến thăm Matxcơva ngày 3-8 nhằm thúc đẩy đàm phán giữa Nga và Ukraine. 

"Tôi hy vọng ông ấy có thể đạt được bước đột phá", Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker nói về chuyến thăm của ông Witkoff - người đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần trong các nỗ lực ngoại giao trước đây.

Đồng thời, ông Whitaker cho biết kế hoạch bán vũ khí cho các đồng minh NATO và sau đó cung cấp cho Ukraine "sẽ dẫn dắt Nga trở lại bàn đàm phán và thực sự đạt được một lệnh ngừng bắn ở đây".

Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự và đường ống dẫn khí đốt tại Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 2-8 cho biết các máy bay không người lái tầm xa của nước này đã tấn công một sân bay quân sự ở thị trấn Primorsko-Akhtarsk của Nga. 

Cuộc tấn công làm cháy kho chứa khu vực cất giữ máy bay không người lái Shahed do Iran chế tạo và được Nga sử dụng để tấn công Ukraine, theo SBU. 

Kiev cũng nhắm vào cơ sở của công ty Elektropribor, ở miền nam Nga, mà theo SBU là sản xuất thiết bị hàng không, xe bọc thép và tàu chiến.

Ngay sau đó, Nga đã mở đợt tấn công bằng tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga trước đó nói đã tiêu diệt 112 máy bay không người lái của Ukraine trong khoảng thời gian từ đêm 1-8 đến sáng 2-8. Chính quyền các vùng Penza và Samara của Nga xác nhận 3 người thiệt mạng sau đợt tấn công.

Ukraine nói đã phá một vụ tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng

Nga - Ảnh 2.

Lực lượng Ukraine nạp đạn trên chiến tuyến ở Kharkov - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-8, giờ địa phương, Cơ quan Chống tham nhũng quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố chuyên trách chống tham nhũng (SAP) của Ukraine, cho biết đã phá đường dây "biển thủ có hệ thống các quỹ ngân sách do chính quyền địa phương phân bổ cho nhu cầu của lực lượng quốc phòng, cũng như việc nhận và trao các khoản lợi bất hợp pháp trên quy mô đặc biệt lớn".

Đường dân này liên quan đến việc thổi phồng giá thiết bị tác chiến điện tử và máy bay không người lái, sau đó chuyển 30% giá trị hợp đồng sang các nước khác. 

Các nghi phạm bao gồm một nghị sĩ quốc hội, các lãnh đạo chính quyền quận và thành phố, thành viên Lực lượng Vệ binh quốc gia và các giám đốc điều hành tại các công ty quốc phòng. 

NABU cho biết họ đã thực hiện 4 vụ bắt giữ cho đến nay nhưng không tiết lộ danh tính những người bị giam giữ.

Cuối tháng trước, Ukraine đã xóa bỏ tính độc lập của NABU và SAP, đặt các cơ quan này dưới sự giám sát của tổng công tố do chính nguyên thủ quốc gia bổ nhiệm. Tuy nhiên Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó đã rút lại quyết định sau sự phản đối kịch liệt của các đồng minh và các cuộc biểu tình đường phố chống chính phủ đầu tiên kể từ cuộc xâm lược của Nga vào năm 2022.

Tiếp tục biểu tình đòi thủ tướng từ chức ở Thái Lan

Nga - Ảnh 3.

Người biểu tình ở thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 3-8 - Ảnh: Bangkok Post

Các nhóm biểu tình tại thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 2-8 phản đối Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra, chỉ trích bà bán đứng đất nước và phản bội quân đội trong một cuộc điện đàm bị rò rỉ với nhà lãnh đạo Hun Sen của Campuchia. 

Những người biểu tình đưa ra các yêu sách bao gồm: bà Paetongtarn từ chức, Đảng Pheu Thai rút khỏi chính trường và mọi đảng phải cứng rắn bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Biểu tình tiếp tục gây sức ép lên bà Paetongtarn khi mà Tòa án Hiến pháp dự kiến sẽ ra phán quyết trong vài tuần tới về yêu cầu bãi nhiệm bà vì lý do đạo đức liên quan đến cuộc điện đàm bị rò tỉ. Các nhóm phản đối cho rằng đây là lý do làm bùng nổ xung đột biên giới với Campuchia.

Quân đội Myanmar tấn công khu mỏ đá quý, giết chết 13 người

Quân đội Myanmar không kích một mỏ khai thách hồng ngọc do quân nổi dậy chiếm giữ ngày 2-8. Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang, nhóm kiểm soát khu mỏ, nói 13 người thiệt mạng. 

Vụ việc diễn ra sau khi chính quyền quân sự nước này tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp kéo dài 4 năm qua để chuẩn bị cho bầu cử.

Quân đội Myanmar thời gian qua đã giành lại một số khu vực quan trọng ở miền trung Myanmar, bao gồm trung tâm khai thác vàng Thabeikkyin. Myanmar giàu đá quý và các nguyên tố đất hiếm mà tất cả các phe phái đều muốn lấy và bán, chủ yếu cho nước láng giềng Trung Quốc, để tăng ngân sách chiến tranh.

Bơi cùng cá sấu

Tin tức thế giới 3-8: đặc phái viên của ông Trump đến Nga - Ảnh 3.

Cựu nghệ sĩ xiếc Krystian Kaulis bơi cùng Meyer, một con cá sấu Mỹ, trong một cái ao ngoài trời ở vùng đô thị Elmenhorst, Đức, ngày 1-8 - Ảnh: REUTERS


*********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) – Nhật Bản : Tháng Bảy nóng kỷ lục. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản (JMA) hôm qua, 01/08/2025, cho biết Nhật Bản trải qua một tháng Bảy nóng nhất tính từ năm 1898. Đây là năm thứ ba liên tiếp xứ Hoa Anh Đào ghi nhận nhiệt độ trung bình hàng tháng của tháng 7 có mức cao nhất, cao hơn 2,89°C so với mức bình thường. Nếu như các vùng phía Tây hứng chịu nắng nóng gay gắt (có khi lên đến 41,2°C), tại các vùng phương Bắc, đặc biệt là vùng duyên hải dọc theo vùng biển Nhật Bản, lượng mưa rất thấp. Các nhà quan sát ghi nhận, tại vùng phía Tây, mùa mưa kết thúc sớm hơn bình thường đến gần 3 tuần. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản cảnh báo « nắng nóng dữ dội có nguy cơ tiếp tục kéo dài trong tháng tới ».

(Yonhap) – Bình Nhưỡng lên án Mỹ, Nhật chuyển đổi quan hệ đồng minh thành « liên minh hạt nhân ». Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, ngày 01/08/2025, đăng bài phân tích từ một chuyên gia Bắc Triều Tiên về quan hệ quốc tế, chỉ trích các cuộc tham vấn Mỹ - Nhật cấp bộ trưởng, liên quan đến việc mở rộng răn đe hạt nhân hồi năm 2024 và khả năng này đã được tái khẳng định gần đây. Bình Nhưỡng còn lên án chuyến thăm gần đây của giới chức Nhật Bản đến một căn cứ oanh tạc cơ chiến lược Mỹ B-52 và cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật mô phỏng sử dụng hạt nhân. Theo Bắc Triều Tiên, những động thái này chứng tỏ « liên minh quân sự Mỹ - Nhật đã được chuyển đổi thành "liên minh hạt nhân" nguy hiểm ». Bài viết cáo buộc Nhật Bản muốn « đi theo con đường xâm lược… với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ ».

(Reuters) - Ấn Độ vẫn sẽ mua dầu lửa Nga bất chấp đe dọa trừng phạt của Trump. Báo Mỹ New York Times hôm nay, 02/08/2025 dẫn lời hai quan chức Ấn Độ cho biết hiện chưa có những thay đổi chính sách nào, và chính phủ cũng « chưa đưa ra chỉ thị nào đối với các hãng dầu lửa » nhằm giảm bớt lượng nhập khẩu đến từ Nga. Hãng tin Anh Reuters khẳng định chưa thể thẩm định các thông tin. Nhà Trắng, bộ Ngoại Giao Ấn Độ và bộ Dầu lửa và Khí tự nhiên Ấn Độ không trả lời yêu cầu bình luận từ Reuters.

(AFP - ISW) – Chiến tranh Ukraina : Quân đội Nga tăng tốc lấn chiếm tháng thứ 4 liên tiếp. Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu do Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, có trụ sở tại Mỹ, cung cấp, trong tháng 7 vừa qua, quân đội Nga đã tăng tốc tiến quân tại Ukraina tháng thứ tư liên tiếp, và đây là bước tiến lớn nhất kể từ tháng 11/2024.

(Reuters) – Mỹ và NATO tìm một phương thức tài trợ mới để cung cấp vũ khí cho Ukraina. Theo ba nguồn tin thân cận của Reuters, Hoa Kỳ và NATO đang hợp tác theo một phương thức mới để cung cấp vũ khí cho Ukraine bằng nguồn tiền từ các nước NATO dùng để chi trả cho việc mua hoặc chuyển giao vũ khí của Mỹ. Các nước đồng minh sẽ tập trung vào việc cung cấp theo Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraina (Priority Ukraine Requirements List, được gọi tắt là PURL), được chỉ huy quân sự của NATO phê duyệt, dự kiến được cung cấp theo từng đợt, mỗi đợt khoảng 500 triệu đô la. Đây là « một nỗ lực tự nguyện do NATO điều phối và khuyến khích tất cả các đồng minh tham gia ».

(AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ mua khí đốt từ Azerbaijan để cung cấp cho Syria. Trong một sự kiện có sự tham dự của bộ trưởng Năng lượng Syria, bộ trưởng Kinh Tế Azerbaijan, bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ, Alparslan Bayraktar cho biết trong giai đoạn đầu, có thể xuất khẩu hai tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm cho Syria. Khí đốt sẽ khởi động một nhà máy điện có công suất 1200 megawatt, đáp ứng nhu cầu điện cho khoảng 5 triệu hộ gia đình, góp phần bình thường hóa cuộc sống của người dân Syria. Sau khi lật đổ chế độ Bashar Al-Assad, tân chính quyền tại Damas đang tìm cách tái thiết đất nước bị tàn phá, tình trạng mất điện có thể kéo dài 20 giờ mỗi ngày. Qatar cũng đã có động thái tương tự hồi đầu năm nay.

(AFP) – Đặc phái viên Hoa Kỳ lần đầu đến Gaza, hứa sẽ gia tăng viện trợ. Hôm qua, 01/08/2025, đặc phái viên của tổng thống Trump, ông Steve Witkoff đã đến dải Gaza lần đầu tiên kể từ 22 tháng qua. Khu vực này đã bị tàn phá bởi cuộc chiến giữa Hamas và Israel, hơn 2 triệu người bị Nhà nước Do Thái phong tỏa, đối mặt với nạn đói chết chóc. Trên mạng xã hội X, ông Witkoff cho biết chuyến thăm kéo dài 5 giờ, nhằm giúp cho tổng thống Trump hiểu rõ về hình hình nhân đạo tại đây, cũng như về hoạt động tổ chức duy nhất được Israel cho phép hoạt động tiếp tế tại Gaza - Fondation humanitaire à Gaza (GHF). Tổ chức này và để thiết lập một kế hoạch cung cấp lương thực và hỗ trợ y tế cho người dân Gaza. Chuyến thăm được Israel chuẩn bị kỹ lưỡng, tại một địa điểm cứu trợ ở miền nam Gaza, với thảm cỏ nhân tạo được trải ra, diễn ra trong hòa bình, bị người Gaza tố cáo trên mạng xã hội là “màn kịch được dàn dựng” nhằm che giấu sự thật “chết chóc” ở Gaza. Sau chuyến thăm này, Washington cho biết đang xây dựng kế hoạch để “nuôi sống” người dân Gaza, gửi lương thực và thuốc men.

(AFP) – Phần Lan sắp mở các lớp học cấp ba bằng tiếng Anh, thu hút lao động tay nghề cao. Ngày 01/08/2025, luật giáo dục mới của Phần Lan có hiệu lực, theo đó, kể từ tháng 8/2026 chính quyền Helsinki cho phép mở các chương trình giảng dậy bằng tiếng Anh tại các trường cấp ba. Mục tiêu là nhằm thu hút lao động nước ngoài chất lượng cao đến làm việc tại quốc gia Bắc Âu này. Cũng theo văn bản luật này, kể từ mùa thu 2028, những người theo chương trình cấp 3 bằng tiếng Anh có thể thi tú tài bằng tiếng Anh. Hiện tại, học sinh tại Phần Lan chỉ có thể thi hết cấp ba bằng hai ngông ngữ chính thức là tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển. Một mặt chính phủ Phần Lan siết chặt luật nhập cư, nhưng mặt khác, họ tìm cách bù đắp tình trạng thiếu lao động tay nghề cao, khuyến khích nhập cư chuyên nghiệp đến từ Liên Hiệp Châu Âu, cũng như nhiều nước khác như Ấn Độ, Việt Nam, Philippines và Brazil.

(AFP) – Khoảng 1 triệu người Công giáo trẻ đến dự lễ canh thức với giáo hoàng ở Roma. Những người hành hương trong độ tuổi 18 – 35, đến từ 146 quốc gia đã quy tụ tại Roma, trước lễ canh thức diễn ra vào 20 giờ 30 phút tối nay, 02/08/2025, theo giờ địa phương. An ninh được thắt chặt, khoảng 10.000 nhân viên bảo an được điều động, trong đó có cả cảnh sát. Ban tổ chức cũng phát nước cho những tín đồ tại đây, trong tiết hè nóng nực. Đây là buổi lễ cầu nguyện quy mô lớn đầu tiên dành cho giới trẻ Công Giáo, do tân giáo hoàng Lêo XIV chủ trì, kể từ khi kế nhiệm cố giáo hoàng Phanxicô.

(AFP) – Tây Ban Nha : Làn sóng từ nhiệm của nhiều công chức sau khi CV giả bị phanh thui. Những ngày vừa qua, Tây Ban Nha đã bị “chấn động” bởi một chuỗi các bê bối liên quan đến việc các chính trị gia làm giả bản khai quá trình học vấn. Có những người giữ chức bộ trưởng, bịa đặt về bằng cấp hay chương trình đào tạo ở trong lý lịch. Một số quan chức bị nêu tên, bị yêu cầu giải trình về những thông tin thiếu logic trong lý lịch đã từ chức.

(AFP) – Tesla phải trả 242 triệu đô la do tai nạn xe lái tự động. Hôm qua, 01/08/2025, hãng xe điện Tesla đã bị xét xử trong một phiên tòa tại Miama, bang Florida, liên quan đến một vụ tai nạn của mẫu xe Model S, với khả năng lái tự động. Bồi thẩm đoàn của tòa đã ra phán quyết rằng Tesla phải chịu trách nhiệm một phần về vụ tai nạn xảy ra vào năm 2019 và phải bồi thường 240 triệu đô la cho các nạn nhân. Cụ thể, một cặp đôi lái xe SUV Chevrolet Tahoe đã bị tài xế, lái chiếc Model S của Tesla đâm phải khi ở tốc độ tối đa, và đang bật hệ thống lái tự động Autopilot, nhưng lại không phát hiện ra chiếc SUV. Người phụ nữ 22 tuổi đã tử vong còn bạn trai cô thì bị thương.

(AFP) -  Brazil : Thẩm phán phụ trách vụ xét xử cựu tổng thống Bolsonaro thách thức Donald Trump. Hôm qua, 02/08/2025, thẩm phán Alexandre de Moraes đã tuyên bố sẽ phớt lờ các lệnh trừng phạt mà chính quyền Trump áp đặt đối với ông và nhấn mạnh rằng công lý Brazil sẽ không bị khuất phục bởi những đe dọa từ Washington. Ông Moraes phụ trách hồ sơ xét xử cựu tổng thống Jair Bolsonaro, một đồng minh của Trump, vì những cáo buộc “mưu toan đảo chính”. Trong tuần vừa qua, Hoa Kỳ không chỉ thông báo trừng phạt nhắm vào cá nhân thẩm phán Moraes, mà còn đưa ra mức thuế cao đối với hàng hóa nhập từ Brazil để trừng phạt nước này.


***********

Israel tuyên bố đánh bại tiểu đoàn Hamas sau khi san phẳng thành phố

Quân đội Israel tuyên bố những thành viên cuối cùng trong tiểu đoàn Hamas tại Beit Hanoun đã đầu hàng, sau khi Tel Aviv san phẳng gần như mọi công trình ở thành phố.

"Tiểu đoàn Beit Hanoun, lực lượng từng đe dọa các thành phố Nir Am và Sderot, đã đầu hàng và bị Lữ đoàn Givati đánh bại", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 2/8 tuyên bố.

IDF cho biết ba tay súng cuối cùng của Hamas ở Beit Hanoun đã rời khỏi hầm trú ẩn và đầu hàng vào sáng nay, sau khi những đồng đội còn lại của họ thiệt mạng trong một cuộc đụng độ trước đó với quân đội Israel.

Ba tay súng Hamas cởi quần áo, rời khỏi đường hầm và đầu hàng quân đội Israel ngày 2/8. Ảnh: IDF

Ba tay súng Hamas cởi bỏ quần áo, rời khỏi đường hầm và đầu hàng quân đội Israel ngày 2/8. Ảnh: IDF

IDF thu giữ được nhiều vũ khí và trang thiết bị của Hamas ở một nhà kho ngầm do nhóm hàng binh chỉ điểm. Quân đội Israel còn phát hiện lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm trong nhà kho, cho thấy công trình ngầm này có thể được sử dụng để trú ẩn dài hạn.

Lực lượng công binh đang vẽ lại bản đồ đường hầm trước khi gài mìn phá hủy.

"Các tay súng Hamas đang đầu hàng ở Beit Hanoun. Họ chui ra khỏi hầm trú giữa thành phố hoang tàn. IDF đang phá hủy mọi thứ cả trên mặt đất lẫn dưới lòng đất tại nơi này để bảo vệ Sderot", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz viết trên X, nhắc đến thành phố Sderot của Israel nằm sát Dải Gaza.

IDF đã 5 lần mở chiến dịch tại Beit Hanoun trong gần hai năm qua, quyết xóa sổ tiểu đoàn Hamas có biên chế khoảng 1.000 tay súng. Đa số thành viên của tiểu đoàn Beit Hanoun đã bị hạ sát hoặc bỏ trốn.

Vị trí thành phố Beit Hanoun, Dải Gaza. Đồ họa: CNN

Vị trí thành phố Beit Hanoun, Dải Gaza. Đồ họa: CNN

Theo thống kê của chính quyền tại Gaza trước chiến sự, thành phố này từng có hơn 52.000 dân sinh sống. Vào tháng 3, khi Israel đưa bộ binh trở lại thành phố, hàng nghìn dân thường còn sót lại trong khu vực đã được lệnh sơ tán đến phía tây Gaza City và Khan Younis.

Trong hai tháng qua, IDF đã san phẳng gần như mọi công trình tại Beit Hanoun. Đại tá Netanel Shamaka, chỉ huy Lữ đoàn Givati, cho biết đơn vị cần phá hủy nhà cửa tại Beit Hanoun để xóa sổ hệ thống đường hầm chằng chịt và chỉ để lại khoảng 10 căn nhà.

Thanh Danh (Theo Times of Israel, TASS)


***********

Bắc Âu hứng nắng nóng 'chưa từng có tiền lệ'

Các quốc gia Bắc Âu, vốn nổi tiếng vì thời tiết lạnh giá, ghi nhận chuỗi ngày có mức nhiệt 30 độ C dài nhất trong khu vực.

Trạm thời tiết ở vùng Vòng Bắc Cực thuộc Na Uy ghi nhận nhiệt độ trên 30 độ C trong 13 ngày vào tháng 7, trong khi Phần Lan hứng ba tuần nắng nóng trên 30 độ C.

Giới khoa học cho biết đây là đợt nóng dài kỷ lục kể từ ghi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận năm 1961, dài hơn 1,5 lần so với kỷ lục trước đó. Thông thường, nhiệt độ ban ngày ở Bắc Âu trong mùa hè là khoảng 20-25 độ C.

"Đợt nắng nóng chưa từng có tiền lệ đang diễn ra mạnh mẽ, với nhiệt độ cao nhất hôm nay khoảng 32-33 độ C", Mika Rantanen, chuyên gia khí hậu tại Viện Khí tượng Phần Lan, viết trên mạng xã hội hôm 31/7. "Ngay cả các vùng Vòng Bắc Cực cũng chứng kiến ba tuần nhiệt độ trên 25 độ C".

Trạm thời tiết ở Haparanda, miền bắc Thụy Điển ghi nhận 14 ngày nhiệt độ trên 25 độ C, trong khi đợt nắng nóng ở Lappland đã kéo dài 15 ngày.

Màn hình hiện thị nhiệt độ ở Rovaniemi, Phần Lan, cuối tháng 7. Ảnh: Reuters

Màn hình hiển thị nhiệt độ ở Rovaniemi, Phần Lan, cuối tháng 7. Ảnh: Reuters

Đợt nắng nóng bắt đầu càn quét khu vực Bắc Âu từ giữa tháng 7, khi dòng biển nóng ngoài khơi Na Uy và một khối áp cao khiến nhiệt độ tại các nước Bắc Âu cao hơn mức trung bình theo mùa 8-10 độ C.

Thời tiết nắng nóng đã khiến người dân Bắc Âu bất ngờ. Một sân trượt băng ở miền bắc Phần Lan trong tuần nay đã phải mở cửa đón những người tìm nơi trú ẩn tránh nóng. Phòng cấp cứu ở địa phương cũng quá tải, trong khi nhiều người cho biết tuần lộc của họ có nguy cơ chết vì nắng nóng.

Nhiều du khách nước ngoài đã phải đi về phía bắc đến Scandinavia để "nghỉ mát", truyền thông Thụy Điển đưa tin.

"Khi biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, những đợt nắng nóng cực kỳ khắc nghiệt sẽ xảy ra thường xuyên hơn, nghiêm trọng và kéo dài hơn", Heikki Tuomenvirta, chuyên gia tại Viện Khí tượng Phần Lan, cho biết.

Đức Trung (Theo Guardian, Reuters, AFP)


***********

Thông điệp răn đe của ông Trump khi điều động tàu ngầm hạt nhân


Tuyên bố điều tàu ngầm hạt nhân đến "khu vực thích hợp", ông Trump dường như tìm cách phát thông điệp răn đe Nga sau cuộc đấu khẩu với ông Medvedev.

Sau cuộc đấu khẩu với Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trên mạng xã hội tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/8 thông báo điều động hai tàu ngầm hạt nhân đến "các khu vực thích hợp, nhằm đề phòng trường hợp những phát biểu kích động này không chỉ là lời nói suông".

Ông Medvedev hồi đầu tuần nói rằng lời đe dọa áp lệnh trừng phạt với Nga của ông Trump là "bước tiến đến chiến tranh", đồng thời bác bỏ tối hậu thư mới nhất mà Tổng thống Mỹ đưa ra hôm 29/7, cho Nga 10 ngày để giải quyết xung đột với Ukraine, nếu không sẽ đối mặt các biện pháp trừng phạt và thuế quan.

"Nhắn với ông Medvedev rằng hãy cẩn thận ngôn từ. Ông ấy đang tiến vào vùng cực kỳ nguy hiểm!", ông Trump đăng trên mạng xã hội hôm 31/7.

Chưa đầy ba giờ sau, ông Medvedev đáp trả bằng bài đăng trên Telegram, đề cập đến hệ thống răn đe hạt nhân Perimeter mà Nga thừa hưởng từ Liên Xô. Đây là hệ thống chỉ huy bán tự động, được thiết kế để đảm bảo vũ khí hạt nhân có khả năng tự động khai hỏa trong trường hợp toàn bộ ban lãnh đạo thiệt mạng trong đòn tập kích phủ đầu của đối phương.

Ông còn khuyến cáo Tổng thống Trump nên mường tượng về loạt phim truyền hình hậu tận thế The Walking Dead (Xác sống), dường như ám chỉ đến hậu quả của một cuộc chiến hạt nhân.

Tổng thống Mỹ trong bài đăng mạng xã hội ngày 1/8 chỉ trích bình luận này, cảnh báo "lời nói có thể dẫn tới những hậu quả không mong muốn". "Tôi hy vọng đây sẽ không phải là một trong những trường hợp đó", ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 18/7. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 18/7. Ảnh: AFP

Mỹ thường xuyên bố trí tàu ngầm chiến lược mang theo đầu đạn hạt nhân tại các vùng biển chiến lược nhằm thể hiện khả năng răn đe toàn cầu. Hiện chưa rõ liệu ông Trump có ngụ ý sẽ triển khai thêm tàu ngầm ra biển hay không hay tại sao việc di chuyển chúng đến các vị trí khác có thể tăng sức mạnh răn đe, vì chúng vốn mang theo tên lửa có tầm bắn xuyên lục địa.

Một cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc giấu tên nhận định khả năng khác là ông Trump đang ám chỉ đến các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Chúng có thể được di chuyển đến gần Nga hơn để có thể chống lại các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Moskva nếu xảy ra xung đột.

Mỹ cũng có các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang theo tên lửa hành trình Tomahawk, có thể tấn công mục tiêu trên đất liền. Lầu Năm Góc đã dùng loại tàu ngầm này để phóng tên lửa Tomahawk vào cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran hồi tháng 6.

Các nhà phân tích của WSJ cho rằng tuyên bố điều động tàu ngầm của ông Trump không phải là động thái leo thang về quân sự giữa hai siêu cường hạt nhân, mà nhằm phát tín hiệu răn đe tới Nga.

Kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra, ông Medvedev đã nhiều lần đưa ra các cảnh báo hạt nhân với phương Tây, tuyên bố Nga có thể buộc phải dùng vũ khí nguyên tử ở Ukraine. Sau mỗi thông điệp cứng rắn đó từ Nga, chính quyền tổng thống Joe Biden và các đồng minh châu Âu thường có xu hướng cân nhắc cẩn trọng hơn về động thái hỗ trợ quân sự cho Ukraine và từ chối chuyển giao vũ khí tầm xa cho Kiev vì lo ngại nổ ra xung đột trực tiếp với Moskva.

Tuy nhiên, ông Trump dường như tin rằng Mỹ không thể tiếp tục "nhún mình" trước những thông điệp hạt nhân mà Nga đưa ra và cần có phản ứng cứng rắn tương xứng.

Mỹ hiện sở hữu 71 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong đó 14 chiếc là tàu ngầm lớp Ohio mang tên lửa hạt nhân Trident II. Khoảng 8-10 tàu ngầm hạt nhân này đang tuần tra trên các vùng biển tại bất kỳ thời điểm nào, theo giới quan sát.

Các nhà phân tích cho rằng việc Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân không phải là động thái bất thường, nhưng Lầu Năm Góc thường giữ kín thông tin về hoạt động của chúng, do chúng cần ẩn mình tối đa để duy trì khả năng răn đe và sẵn sàng tung đòn phủ đầu vào đối phương.

Bởi vậy, việc ông Trump đưa ra thông báo "điều động tàu ngầm" là rất bất thường. David Charter và George Grylls, hai nhà phân tích của The Times, nhận xét đây là dấu hiệu Tổng thống Mỹ đang tìm cách đáp trả mạnh mẽ khi bị khiêu khích.

Nhà Trắng cũng tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hiểu lời cảnh báo về tàu ngầm hạt nhân không nhằm mục đích leo thang căng thẳng, mà chỉ là lời răn đe và cảnh báo rằng không chỉ ông Medvedev mới có thể tung ra lời đe dọa hạt nhân.

Tổng thống Trump luôn tự tin mình là nhà đàm phán lão luyện. Dù ngày càng tăng cường chỉ trích Nga, ông dường như vẫn thận trọng để không gây áp lực quá mức, bởi ông tin quan hệ cá nhân giữa ông và Tổng thống Nga vẫn tốt đẹp và hai người có thể làm việc được với nhau.

Một tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia của Hải quân Mỹ tại Rockingham, Australia hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Một tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia của hải quân Mỹ tại Rockingham, Australia hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Dù vậy, nhiều cựu quan chức và chuyên gia phân tích vẫn bày tỏ lo ngại về tuyên bố mới của ông chủ Nhà Trắng. Họ cho rằng dù chỉ nhằm răn đe, lãnh đạo các nước cần tránh những cuộc tranh luận về loại vũ khí hủy diệt này.

"Thông báo điều động tàu ngầm chắc chắn làm gia tăng căng thẳng cho cuộc khẩu chiến giữa hai bên", Jim Townsend, cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc về chính sách NATO, nhận định.

Giới quan sát lo ngại những cuộc đấu khẩu như vậy có thể tiềm ẩn nguy cơ leo thang, dẫn tới những tính toán sai lầm giữa hai cường quốc hạt nhân của thế giới.

Bài đăng mới trái ngược với những bình luận trấn an hơn mà Tổng thống Mỹ đưa ra tuần trước, trong đó ông nói muốn tìm cách duy trì giới hạn vũ khí hạt nhân tầm xa của Mỹ và Nga sau khi hiệp ước New START giữa Washington và Moskva hết hạn vào tháng 2.

"Nếu ông Trump thực sự lo ngại về vũ khí hạt nhân của Nga, ông ấy nên tham gia đàm phán nghiêm túc để duy trì giới hạn về kho vũ khí hủy diệt của hai nước. Đồng thời, hai bên cũng có thể đàm phán các biện pháp cụ thể để tránh xung đột và cắt giảm kho vũ khí", Daryl Kimball, thành viên tổ chức Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở ở Mỹ, cho hay.

Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ ước tính đến năm 2025, Nga sở hữu 5.459 vũ khí hạt nhân, trong khi con số của Mỹ là 5.177. Hai nước đều có khoảng 1.700 đầu đạn hạt nhân chiến lược đang được triển khai.

"Nếu muốn thu hút chú ý từ ông Medvedev, ông Trump nên cung cấp vũ khí mới cho Ukraine. Điều động tàu ngầm hạt nhân là cách tiếp cận sai lầm", Mike McFaul, cựu đại sứ Mỹ ở Nga, lưu ý.

Thùy Lâm (Theo WSJ, Washington Post, The Times)


***********

Moscow lên tiếng khi ông Trump ra lệnh điều tàu ngầm hạt nhân tới gần Nga

Một nghị sĩ Nga ngày 1/8 tuyên bố Moscow sẽ có phản ứng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh điều hai tàu ngầm hạt nhân tới các khu vực không được tiết lộ gần Nga. Động thái của ông Trump được cho là nhằm đáp trả phát ngôn của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Nga. Ảnh: Defense Security Asia.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Nga. Ảnh: Defense Security Asia.

Phát biểu với báo chí, ông Andrei Kolesnik, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, nói: “Phản ứng của Nga sẽ rất rõ ràng. Chúng tôi cũng có tàu ngầm hạt nhân, và chúng vượt trội hơn tàu Mỹ. Vị trí của tàu ngầm hạt nhân không quan trọng – chúng luôn hoạt động, có thể di chuyển liên tục và sẵn sàng tác chiến. Tàu ngầm hạt nhân có thể tấn công từ bất cứ đâu, kể cả khi đang neo tại cảng”.

Ông Kolesnik cho rằng việc Mỹ tái triển khai tàu ngầm sẽ không làm thay đổi cán cân chiến lược, bởi Nga vẫn theo dõi được hoạt động và vị trí của các tàu này. Theo ông, những tuyên bố mạnh mẽ của ông Trump chỉ cho thấy “ông ấy không hiểu rõ các vấn đề quân sự”.

Tuyên bố của nghị sĩ Nga được đưa ra sau khi ông Trump xác nhận việc điều tàu ngầm, đồng thời nhấn mạnh Washington không thể xem nhẹ bất kỳ lời đe dọa nào liên quan đến vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi buộc phải làm như vậy. Cần phải thận trọng. Một mối đe dọa đã được đưa ra và chúng tôi thấy điều đó không thể chấp nhận được”, ông Trump nói tại Nhà Trắng. “Vì sự an toàn của người dân Mỹ, tôi đã ra quyết định. Một cựu tổng thống Nga đã lên tiếng đe dọa, và chúng tôi phải bảo vệ đất nước mình”.

Trước đó cùng ngày, ông Trump đăng bài trên nền tảng Truth Social, thông báo ông đã lệnh điều hai tàu ngầm hạt nhân Mỹ tới “các khu vực phù hợp”, nhằm phản ứng trước phát ngôn của ông Medvedev trên mạng xã hội. Tổng thống Mỹ chỉ trích lời lẽ của ông Medvedev mang tính khiêu khích, đồng thời cảnh báo: “Lời nói có thể dẫn đến những hệ quả không lường trước được”.

“Tất cả những gì mọi người cần làm là đọc xem ông Medvedv đã nói gì. Ông ấy nói về vũ khí hạt nhân. Mà khi nhắc đến hạt nhân, chúng tôi phải sẵn sàng. Và nước Mỹ hiện đã hoàn toàn sẵn sàng”, ông Trump nói thêm.


********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm