Nga
coi Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là địa điểm có
thể diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và
Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nguồn tin từ Nga hiểu về các cuộc
thảo luận cho Reuters biết.
Ông Trump đã nói rằng ông sẽ chấm dứt
chiến tranh ở Ukraine càng sớm càng tốt và cho biết ông sẵn sàng gặp ông
Putin. Ông Putin đã chúc mừng ông Trump đắc cử và tuyên bố ông sẵn sàng
gặp ông Trump để thảo luận về Ukraine và năng lượng.
Các quan
chức Nga đã nhiều lần phủ nhận mọi liên lạc trực tiếp với Hoa Kỳ về việc
chuẩn bị cho cuộc điện đàm giữa Trump và Putin, sẽ diễn ra trước một sự
kiện vào cuối năm nay.
Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Nga
đã đến thăm cả Ả Rập Xê Út và UAE trong những tuần gần đây, theo các
nguồn tin từ Nga, những người này đã nói chuyện với điều kiện giấu tên
do tình hình nhạy cảm.
Một nguồn tin cho biết vẫn còn một số sự
phản đối ý tưởng này ở Nga vì một số nhà ngoại giao và quan chức tình
báo chỉ ra mối liên hệ quân sự và an ninh chặt chẽ giữa Ả Rập Xê Út và
UAE với Hoa Kỳ.
Ả Rập Xê Út và UAE không trả lời yêu cầu bình
luận. Điện Kremlin từ chối bình luận. Nhưng cả ông Trump và ông Putin
đều đã phát triển mối quan hệ hữu nghị với những người cai trị Ả Rập Xê
Út và UAE.
Ông Trump hôm 2/2 nói rằng chính quyền của ông đã “lên
lịch các cuộc họp và đàm phán với nhiều bên, bao gồm cả Ukraine và Nga”.
Khi được hỏi về những phát biểu đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry
Peskov cho biết các cuộc tiếp xúc “rõ ràng đã được lên kế hoạch.”
Thái
tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman là nguyên thủ quốc gia nước ngoài
đầu tiên mà ông Trump gọi điện sau khi nhậm chức. Ông mô tả Thái tử là
“một người tuyệt vời” trong bài phát biểu của mình qua liên kết video
tới cử toạ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.
Ông Putin, người
đã đến thăm Ả Rập Xê Út và UAE vào năm 2023, đã nói vào tháng 9 năm
ngoái rằng ông biết ơn Mohammed bin Salman vì đã giúp tổ chức cuộc trao
đổi tù nhân lớn nhất giữa Hoa Kỳ và Nga kể từ Chiến tranh Lạnh.
Putin
và Mohammed bin Salman, còn được gọi là MbS, đã xây dựng mối quan hệ cá
nhân chặt chẽ kể từ năm 2015 khi Thái tử đến thăm Nga lần đầu tiên.
Putin và MbS
Mối
quan hệ này đã giúp các nhà lãnh đạo của hai quốc gia xuất khẩu dầu lớn
nhất thế giới ký kết và duy trì thỏa thuận năng lượng OPEC+. Ông Trump
kêu gọi Ả Rập Xê Út và OPEC hạ giá dầu, một con bài mặc cả tiềm năng cho
Nga trong các cuộc đàm phán.
Cả ông Mohammed bin Salman và Tổng
thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan đều duy trì thái độ trung lập
trong suốt cuộc chiến tranh Ukraine, kiềm chế không tham gia cùng phương
Tây trong việc chỉ trích và chế tài Nga.
Cả hai nhà lãnh đạo cũng duy trì liên lạc thường xuyên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.
Ông
Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã đến thăm Nga nhiều lần trong suốt cuộc
chiến. Trong chuyến thăm gần nhất vào tháng 10 năm 2024, ông tuyên bố
sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm hòa bình ở Ukraine. UAE cũng đã làm
trung gian thành công cho các cuộc trao đổi tù nhân.
Hai nơi này
không nơi nào là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, nơi đã ban hành
lệnh bắt giữ Putin, ngăn cản ông đến thăm một số quốc gia.
Ở giai
đoạn hiện tại, các nguồn tin của Nga đã bác bỏ Thổ Nhĩ Kỳ, một thành
viên NATO đã tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình thất bại giữa Nga và
Ukraine vào tháng 3 năm 2022, là một địa điểm có thể diễn ra thượng
đỉnh.
Nhà phân tích người Nga Fyodor Lukyanov cho rằng ông Trump và ông Putin không có nhiều lựa chọn.
“Gần
như toàn bộ phương Tây đều tham gia về phía Ukraine. Do đó, tất cả các
địa điểm truyền thống nơi những điều như vậy từng diễn ra, như Helsinki,
Geneva và Vienna, đều không phù hợp”, hãng thông tấn chính thức TASS
trích lời ông.
Ông Lukyanov lưu ý rằng mặc dù Ả Rập Xê Út và UAE
đóng vai trò rất quan trọng, nhưng cả hai đều là đồng minh rất thân cận
của Hoa Kỳ, điều này làm dấy lên một số câu hỏi từ phía Nga.
“Tuy nhiên, với tư cách là một địa điểm đàm phán, có lẽ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra”, ông nói thêm.
**********
Kiểm soát Groenland : Nước cờ của Donald Trump
Ngày
22/12/2024, trên mạng xã hội X, Donald Trump sau khi đắc cử tổng thống
tuyên bố : « Vì những lý do an ninh quốc gia và an toàn tự do lưu thông
hàng hải cho thế giới, Hoa Kỳ cho rằng việc sở hữu và kiểm soát
Groenland là điều tuyệt đối cần thiết ». Do vậy, Hoa Kỳ sẵn sàng mua lại
và « không loại trừ » khả năng chiếm đoạt kiểm soát bằng vũ lực.
Làm
thế nào Hoa Kỳ, quốc gia dẫn đầu Liên Minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương
lại có thể đưa ra ý đồ tấn công một nước đồng minh, một kịch bản mà cả
Liên Hiệp Châu Âu không hề nghĩ đến ? Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan
sát, những phát biểu trên của ông Donald Trump chỉ là một sự ầm ĩ bề
ngoài.
Thực ra, đó là cả một nước cờ tính toán dài hạn cho tương lai, và châu Âu, một lần nữa, có nguy cơ trở thành kẻ bên lề « trong một thế giới mà các đại cường kể từ giờ đặt lợi ích quốc gia là ưu tiên » theo như nhận định từnhà báo Alain Guillemoles, trưởng ban Quốc tế, nhật báo công giáo La Croix.
Chiếm đánh quân sự
Trong bài viết có tựa đề « Groenland dưới sự kiểm soát của Mỹ : Bằng cách nào và với giá nào ? »
ông Guillemoles trước hết cho rằng Hoa Kỳ có ít nhất ba phương cách để
chiếm lấy kiểm soát Groenland, nhưng hai trong số này ít khả thi vì
nhiều lý do.
Thứ nhất, Hoa Kỳ có thể tiến hành một cuộc
xâm chiếm quân sự, rồi sau đó cho sáp nhập như Nga đã làm với bán đảo
Crimée của Ukraina. Với vị thế là siêu cường quân sự hàng đầu thế giới,
Mỹ có thể dễ dàng thực hiện cách thức này, nhất là khi Mỹ đã có một căn
cứ quân sự tại Groenland, một lãnh thổ rộng đến hai triệu cây số vuông
nhưng lại rất thưa thớt dân cư với chỉ 57 ngàn người.
Tuy nhiên,
theo nhà báo Guillemoles, tổng thống Trump ít có khả năng bắt chước đồng
nhiệm Nga Vladimir Putin, bởi vì Groenland vẫn luôn là một vùng tự trị
thuộc Đan Mạch, một đồng minh của Mỹ. Người ta khó có thể nghĩ rằng Mỹ
sẽ bất thình lình quyết định đi đến việc chống lại các giá trị của chính
mình và chống lại các nước châu Âu mà Mỹ có quan hệ chặt chẽ.
Mua lại Groenland, nhưng giá nào ?
Thứ hai
là mua lại Groenland, nhưng với giá nào ? Năm 2019, Donald Trump đã
từng đề xuất ý tưởng mua lại như thể đó là một giao dịch bất động sản.
Văn phòng nghiên cứu Asterès đã từng thử thẩm định mức giá Groenland nếu
như hòn đảo này được bán, và đưa ra hai phương pháp mua khác nhau có
thể được sử dụng.
Đầu tiên hết là dựa trên một sự so sánh với các
vụ mua bán tương tự từng diễn ra trong thế kỷ XIX, như vụ mua lại Alaska
từ Nga năm 1867, theo đó, giá bán có thể lên đến 77 tỷ đô la. Nhưng cơ
quan Asterès lưu ý rằng phương pháp này không đáng tin cậy lắm, bởi vì
« nó giống như việc ước tính giá nhà dựa trên giá bán của nhà bên cạnh cách nay một thế kỷ ».
Một
phương pháp khác cho mức giá cao hơn rất nhiều lên đến 1.100 tỷ đô la.
Phương pháp này tính toán giá của một tài sản dựa trên những gì nó có
thể mang lại. Đây là mức giá ước tính các nguồn tài nguyên hiện có nằm
sâu trong lòng đất.
Tuy nhiên, nghiên cứu nhìn nhận mức giá này
chưa tính đến chi phí khai thác cũng như chi phí tài trợ cho cơ sở hạ
tầng của Groenland. Cơ quan tư vấn này lưu ý thêm rằng cách tính này vẫn
chỉ là một sự giả định, bởi vì chưa có vùng lãnh thổ nào được bán kể từ
sau thương vụ Mỹ mua quần đảo Vierges năm 1915.
Hơn nữa,
Groenland, sau ba thế kỷ, không còn là thuộc địa của Đan Mạch. Chính
quyền Copenhague, dù có muốn cũng không thể bán Groenland, kể từ khi
vùng lãnh thổ này có được quyền tự trị vào năm 1986. Trước những phát
biểu ồn ào của Donald Trump, vị thủ tướng trẻ tuổi Mute Egede, những
ngày gần đây nhắc lại rằng « Groenland thuộc về người dân Groenland, những người duy nhất mới có thể quyết định tương lai của mình ».
Hậu thuẫn phe đòi độc lập
Giải pháp sau cùng
được nhà báo Alain Guillemoles cùng nhiều nhà phân tích đề cập đến và
cho là thực tế nhất, khả thi nhất, chính là hậu thuẫn phe đòi độc lập
tại Groenland, không ngừng thắng thế trên địa bàn. Vào tháng 4/2025,
Groenland sẽ tổ chức bầu cử Nghị Viện vùng và có nhiều khả năng tiến
hành một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho Groenland, theo như thủ
tướng Groenland Mute Egede đề cập đến trong bài diễn văn đầu năm 2025.
Trả lời báo La Croix, bà Tamara Espineira, giảng viên trường đại học
Khoa học Chính trị lưu ý rằng « Groenland dường như đã có quyền tổ chức trưng cầu dân ý mà không cần sự đồng tình từ Copenhague do quy chế của đảo hiện nay. »
Thế
nên, theo đánh giá của Anthony Bellanger, cây bút xã luận trên đài
France Info và cũng là chuyên gia về quan hệ quốc tế, những gì ông Trump
đang làm, tức là « ông ấy đặt tiền và vũ khí » trên bàn, không hẳn là
nhằm chống lại chính phủ Đan Mạch mà đó là một cách tổng thống Mỹ muốn
gởi đi một thông điệp đến người dân Groenland. Trên kênh truyền hình
Pháp France 5, ông Anthony Bellanger giải thích :
« Đan Mạch
chiếm đóng Groenland trong quãng thời gian 1721-1741. Họ đến đảo cùng
với dân định cư theo đạo Luther để cải đạo vùng đất này. Điều đầu tiên
người Đan Mạch mang đến cho người dân Groenland là bệnh đậu mùa, và dịch
bệnh này đã giết chết 2/3 dân số đảo.
Giờ Groenland còn
phải đối mặt với một vụ tai tiếng lớn, đó là trong vòng 20 năm chính
quyền Copenhague đã thực hiện chính sách cưỡng ép triệt sản phụ nữ
Groenland để ngăn cản họ sinh con. Những người phụ nữ đó còn không biết
là họ bị đặt vòng tránh thai. Giờ chính phủ Đan Mạch trong tình thế bối
rối, bắt đầu tự hỏi về việc xin lỗi người dân.
Người dân
Groenland đang dần đi từ trạng thái thuộc địa hoàn toàn sang tự trị tăng
cường vào năm 1989, và giờ bắt đầu tự vấn về nền độc lập của mình.
Trong kịch bản này, câu hỏi duy nhất cần lời giải : Liệu chúng ta có thể
bỏ qua Đan Mạch hay không ? Và ông Trump nói rằng Có. Tôi đang ở đây ! »
Thông điệp của Trump
Khi
hậu thuẫn phe đòi độc lập, nguyên thủ Mỹ muốn bắn đi một thông điệp
rằng Groenland có thể trông cậy vào nhiều đối tác khác nếu như đảo này
không còn sự hỗ trợ từ Đan Mạch để tài trợ cho nền kinh tế. Hơn nữa,
trong một cuộc họp báo hôm 13/01, thủ tướng Groenland nêu rõ : « Chúng ta phải bắt tay với Mỹ. Chúng tôi đã bắt đầu khởi động một cuộc đối thoại và tìm kiếm các cơ hội hợp tác với Trump. » Ông cũng không quên nhấn mạng rằng « lãnh thổ này vẫn mở rộng cửa cho hoạt động khai thác mỏ. Điều này vẫn sẽ như thế trong những năm sắp tới ».
Nếu
như quá trình đi đến độc lập diễn ra suôn sẻ, Hoa Kỳ xem như đã có một
lợi thế trước các đối thủ và có thể đề xuất với Groenland một thỏa thuận
liên kết tương tự như với quần đảo Micronesia. Theo đó, Washington đảm
bảo về an ninh nhờ vào một căn cứ quân sự và tài trợ bảo trì các cơ sở
hạ tầng. Giảng viên Tamara Espineira cho rằng, « đây là một mô hình
có thể sao chép dễ dàng với Groenland. Hoa Kỳ đã hiện diện rất nhiều ở
đó. Trong trường hợp có thiên tai, ai có thể ứng cứu ? Chính là Hoa Kỳ.
Và nếu giành được độc lập, đồng tiền nào sẽ được sử dụng ? Đó sẽ là đô
la ! ».
Đối với Tamara Espineira, mọi sự cho thấy rằng Hoa Kỳ không sẵn sàng từ bỏ. « Ai cũng tin rằng Donald Trump điên rồ, nhưng ông ấy chỉ là người thô bạo » !
Trong
tình huống này, châu Âu tỏ ra kín tiếng : Giữa một bên là Ukraina và
một bên là Groenland, Liên Âu bảo vệ ai, bỏ ai ? Liệu những phát biểu mà
tổng thống Trump đưa ra có là một lời nhắn nhủ đến Liên Hiệp Châu Âu :
« Hãy để Mỹ kiểm soát Groenland nếu quý vị muốn chúng tôi bảo vệ Ukraina ! », hay không ? **************
TIN TỔNG HỢP
RFI
(Reuters) – Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất có thể được chọn để tổ chức thượng đỉnh Trump-Putin ? Theo
nhiều nguồn tin thông thạo của Nga được Reuters ngày 03/02/2025 trích
dẫn, Nga đã cử các quan chức tham quan một số cơ sở tại hai quốc gia nói
trên « trong những tuần qua ». Điện Kremlin hiện từ chối bình luận về
tin trên. Tổng thống Trump liên tục khẳng định « sẵn sàng » gặp nguyên
thủ Nga. Điện Kremlin hoan nghênh sáng kiến của lãnh đạo Nhà Trắng và
tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về hồ sơ Ukraina và năng lượng.
(AFP) – Tham vọng của Pháp nhập cuộc với Mỹ và Trung Quốc làm chủ công nghệ « trí tuệ nhân tạo tạo sinh ».
Paris tổ chức hội nghị trí tuệ nhân tạo trong hai ngày 10 và
11/02/2025. Các công ty khởi nghiệp và những tên tuổi lớn trong ngành,
đại diện cho hơn 80 quốc gia sẽ tham dự. Trong tuần, từ ngày 08/02/2025
Paris tổ chức nhiều cuộc hội thảo để kêu gọi đầu tư và quảng bá cho hơn
750 công ty khởi nghiệp của Pháp đã hiện diện trong lĩnh vực trí tuệ
nhân tạo. Nhà Trắng vừa loan báo kế hoạch huy động 500 tỷ đô la đầu tư
vào chương trình Stargate. Trung Quốc vừa trình làng ứng dụng thông minh
Deepseek gây chấn động thế giới công nghệ ở thung lũng Silicon –
Californian, Hoa Kỳ.
(AFP) – Gruzia : Hai lãnh đạo đối lập bị bắt trong biểu tình chống chính phủ.
Cảnh sát Gruzia, ngày 02/02/2025 đã bắt hai lãnh đạo đối lập, trong một
cuộc biểu tình chống chính phủ. Chính quyền Tbilisi bị phong trào phản
kháng lên án đi theo hướng toàn trị, thân Nga, ngăn cản đất nước này
tiến tới hội nhập vào Liên Hiệp Châu Âu. Lãnh đạo Ngoại Giao EU Kaja
Kallas trên mạng X đã chỉ trích chính quyền Gruzia với tuyên bố : « trấn áp thô bạo người biểu tình ôn hòa, những nhà báo và các chính trị gia tối nay tại Tbilisi là không thể chấp nhận được ».
(Reuters) – Nổ tại Manbij, miền bắc Syria, 20 người thiệt mạng. Một
chiếc xe có gài bom đã phát nổ sáng nay Thứ Hai 03/02/2025 tại thành
phố Manbij, miền bắc Syria. Đây là vụ nổ thứ nhì trong ba ngày liên
tiếp. Manbij nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30 km. Tháng 12/2024
chế độ Bachar Al Assad bị lật đổ, các phong trào do Ankara yểm trợ đã
chiếm lại được thành phố Manbij từ tay nhóm vũ trang của người Kurdistan
mang tên Lực Lượng Dân Chủ Syria (FDS). Lực lượng này lại được Mỹ hỗ
trợ.
(AFP) Thủ tướng Pháp sử dụng điều khoản 49.3 trong Hiến Pháp để thông qua ngân sách cho tài khoán 2025.
Vào lúc 16 giờ chiều ngày 03/02/2025 thủ tướng Bayrou đã sử dụng điều
khoản này để thông qua ngân sách dự trên đồng thuận đã được một ủy ban
hỗn hợp ở lưỡng viện thông qua từ Thứ Sáu tuần trước. Thủ tướng Bayrou
tin tưởng nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp, trong 10 ngày nữa Pháp sẽ có
một đạo luật tài chính để hoạt động, cho dù trễ hơn đến 5 tháng so với
dự kiến ban đầu. Đảng cực hữu Nước Pháp Bất Khuất LFI đệ trình kiến nghị
bất tín nhiệm chính phủ.
(AFP) – OpenAI giới thiệu công cụ mới của Chat GPT.
Trước áp lực cạnh tranh với công cụ mới nổi lên của Trung Quốc DeeSeek,
công ty dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo OpenAI ngày 03/02/2025
trong một sự kiện tại Tokyo được tổ chức với đối tác Nhật Bản Softbank,
đã cho ra mắt một công cụ « tìm kiếm sâu » dành cho ChatGPT.
Chức năng mới được giới thiệu có khả năng trong vòng vài chục phút hoàn
thành một vấn đề mà một người thường phải mất nhiều giờ để xử lý. « Nghiên
cứu sâu là công cụ mới có thể hoạt động độc lập cho bạn: bạn đưa ra yêu
cầu và ChatGPT sẽ tìm, phân tích và tổng hợp hàng trăm nguồn trực tuyến
để tạo ra báo cáo toàn diện về trình độ của một nhà phân tích (con
người) », OpenAI khẳng định.
(RFI) – Liên hoan phim châu Á Vesoul mời đạo diễn Trung Quốc Giả Chương Kha (Jia Zhang Ke) làm chủ tịch ban giám khảo.
Liên hoan Vesoul mở ra từ ngày 11-18/02/2025. Được xem là một nhà làm
phim tiêu biểu cho « thế hệ thứ sáu » các đạo diễn Trung Quốc, Giả
Chương Kha đã đoạt giải Sư Tử Vàng của Liên hoan phim Venise năm 2006
với tác phẩm Người Tốt ở đập Tam Hiệp. Bốn năm sau họ Giả được
Liên hoan phim quốc tế Toronto bình chọ là « đạo diễn xuất sắc toàn
cầu » của thập niên 2010. Năm 2013 ông rời Liên Hoan Cannes với giải
thường dành cho kịch bản độc đáo nhất nhờ tác phẩm A Touch of Sin.
************
Đức : Đảng CDU đã chuẩn bị cho khả năng thắng trong bầu cử Quốc Hội trước thời hạn
Tại
Đức, hai chục ngày trước cuộc bầu cử Quốc Hội trước thời hạn, hôm nay ?
03/02/2025, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo – CDU họp đại hội để thông qua
chương trình hành động nếu thắng cử. Mặc dù đang dẫn đầu trong các cuộc
thăm dò dự định bỏ phiếu, nhưng vẫn có không ít chỉ trích nhằm vào đảng
CDU và trong nội bộ vẫn còn mâu thuẫn.
Đăng ngày:
2 phút
Thông tín viên Pascal Thibaut tại Berlin tường trình :
« Sau
các cuộc biểu tình lớn, thu hút hàng trăm nghìn người trên khắp nước
Đức vào cuối tuần này, lối vào nơi họp đại hội đảng CDU hôm nay thứ Hai,
có thể khó khăn.
Lại một lần nữa, sẽ lại có những phản
đối vụ bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ tại Quốc Hội của đảng Dân Chủ
Thiên Chúa Giáo cùng với lá phiếu của phe cực hữu. Chủ tịch đảng CDU
Friedrich Merz hôm qua đã loại trừ khả năng một thủ tướng của đảng này
được bầu nhờ số phiếu của đảng cực hữu AfD. Hôm thứ Bảy vừa qua, thủ
tướng đương nhiệm Olaf Scholz chỉ trích mức độ đáng tin cậy của đối thủ.
Đại
hội, kéo dài trong vài giờ phải giúp siết chặt hàng ngũ và thông qua
chương trình 15 điểm trong trường hợp đảng giành chiến thắng trong cuộc
bầu cử vào ngày 23 tháng Hai.
Về vấn đề nhập cư, đảng này lấy lại các văn kiện tuần trước đã trình Quốc Hội và được nhiều người dân Đức ủng hộ.
Nhưng
đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo sẽ không thể một mình lãnh đạo chính phủ
và sẽ khó khăn để tìm được một đối tác liên minh chấp nhận các biện pháp
đó. Phần lớn chương trình hành động giờ đây liên quan đến cải cách kinh
tế và xã hội : giảm thuế, giảm giá năng lượng, rút gọn bộ máy quan
liêu. Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, hiện đang dẫn đầu trong các cuộc
thăm dò, có ba tuần để thuyết phục cử tri. »
************
Elon Musk nói USAID sẽ bị đóng cửa trong chiến dịch cắt giảm chi phí của chính phủ
Tỷ
phú Elon Musk, người đứng đầu chiến dịch thu hẹp chính phủ liên bang
của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, vừa cập nhật thông tin về nỗ lực này
vào sáng thứ Hai (3/2), cho biết công việc đang được tiến hành để đóng
cửa cơ quan viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ - USAID.
Musk, cũng là
CEO của Tesla và SpaceX, đã thảo luận về Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE)
trong một cuộc nói chuyện trên mạng xã hội vào thứ Hai trên X, công ty
mà ông cũng sở hữu. Ông Trump đã giao cho ông Musk đứng đầu một hội đồng
cắt giảm chi phí liên bang.
Cuộc trò chuyện, bao gồm cựu ứng cử
viên tổng thống đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy và các Thượng nghị sĩ đảng
Cộng hòa Joni Ernst và Mike Lee, bắt đầu bằng việc ông Musk nói rằng họ
đang nỗ lực đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
“Không thể sửa chữa được nữa”, ông Musk nói và cho biết thêm rằng Tổng thống Trump đồng ý rằng cơ quan này nên bị đóng cửa.
Hiện
tại, hầu hết nhân viên của USAID được yêu cầu không đến trụ sở chính
của cơ quan này tại Washington vào thứ Hai và làm việc từ xa, theo bản
sao email gửi cho nhân viên mà Reuters xem được. "Hướng dẫn thêm sẽ sớm
được đưa ra", thông báo nói thêm.
Vào Chủ Nhật, Reuters đưa tin
chính quyền Trump đã sa thải hai quan chức an ninh cấp cao tại USAID vào
cuối tuần sau khi họ ngăn cản các đại diện từ Bộ Hiệu quả Chính phủ
(DOGE) của ông Musk tiếp cận các khu vực hạn chế của tòa nhà, ba nguồn
tin cho biết.
Sau đó trong ngày Chủ Nhật, ông Trump nói với các
phóng viên rằng USAID "được điều hành bởi một nhóm những kẻ điên loạn
cực đoan", đồng thời nói thêm: "Chúng tôi sẽ đuổi họ, rồi sau đó chúng
tôi sẽ ra quyết định".
USAID là nhà tài trợ đơn lẻ lớn nhất thế
giới. Trong năm tài chính 2023, Hoa Kỳ đã giải ngân 72 tỷ đô la viện trợ
trên toàn thế giới cho mọi lĩnh vực, từ sức khỏe phụ nữ ở các vùng xung
đột đến tiếp cận nước sạch, điều trị HIV/AIDS, an ninh năng lượng và
công tác chống tham nhũng. Hoa Kỳ đã cung cấp 42% tổng số viện trợ nhân
đạo do Liên Hiệp Quốc theo dõi vào năm 2024.
Trang web của USAID
dường như vẫn ngoại tuyến vào thứ Bảy và một số người dùng không thể
truy cập vào trang web vào Chủ Nhật. USAID có đội ngũ nhân viên hơn
10.000 người.
Tổng thống Trump đã ra lệnh đóng băng toàn cầu đối
với hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ như một phần trong
chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông, chính sách này đã gây chấn động
khắp thế giới. Bệnh viện dã chiến tại các trại tị nạn Thái Lan, việc rà
phá bom mìn ở các vùng chiến sự và thuốc để điều trị hàng triệu người
mắc các bệnh như HIV nằm trong số các chương trình có nguy cơ bị xóa bỏ.
Nói
rộng hơn về việc cắt giảm chi tiêu và gian lận của Hoa Kỳ, Musk ước
tính chính quyền Trump có thể cắt giảm 1 nghìn tỷ đô la từ thâm hụt ngân
sách của Hoa Kỳ vào năm tới.
Ví dụ, ông khẳng định rằng “các
đường dây lừa đảo nước ngoài chuyên nghiệp” đang đánh cắp số tiền lớn
bằng cách ngụy trang để trở thành hoặc tạo ra công dân Mỹ kỹ thuật số
giả mạo.
Ông Musk không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ cho
tuyên bố về gian lận của mình hoặc giải thích cách ông sẽ đạt được số
tiền 1 nghìn tỷ đô la.
Cuộc trò chuyện trực tuyến diễn ra trong
bối cảnh lo ngại về quyền truy cập của ông Musk vào hệ thống Kho bạc,
lần đầu tiên được tờ New York Times đưa tin, hệ thống này gửi ra hơn 6
nghìn tỷ đô la mỗi năm để thanh toán thay mặt cho các cơ quan liên bang
và chứa thông tin cá nhân của hàng triệu người Mỹ nhận thanh toán An
sinh xã hội, hoàn thuế và các khoản tiền khác từ chính phủ.
Đảng
viên Dân chủ Peter Welch, thành viên Ủy ban Tài chính Thượng viện, đã
yêu cầu giải thích lý do tại sao Musk được trao quyền truy cập vào hệ
thống thanh toán và những gì mà ông Welch nói bao gồm dữ liệu nhạy cảm
của người nộp thuế.
“Đây là hành vi lạm dụng quyền lực trắng trợn
của một viên chức không được bầu và điều đó cho thấy tiền có thể mua
được quyền lực trong Nhà Trắng của Trump”, ông Welch nói trong một tuyên
bố qua email.
Ông Musk có sự ủng hộ của ông Trump. Khi được hỏi
vào Chủ Nhật rằng ông Musk có làm việc tốt không, ông Trump đồng ý. “Ông
ấy là người cắt giảm chi phí rất nhiều. Đôi khi chúng ta không đồng ý
với điều đó và chúng ta sẽ không đi được đến nơi ông ấy muốn. Nhưng tôi
nghĩ ông ấy đang làm rất tốt. Ông ấy là một người thông minh. Rất thông
minh. Và ông ấy rất muốn cắt giảm ngân sách liên bang của chúng ta”.
Nhóm của Musk đã được cấp quyền truy cập hoặc đã kiểm soát nhiều hệ thống của chính phủ.
Reuters
đưa tin vào thứ Sáu rằng các trợ lý của Musk chịu trách nhiệm điều hành
cơ quan nhân sự của chính phủ Hoa Kỳ đã chặn các công chức sự nghiệp ra
khỏi các hệ thống máy tính chứa dữ liệu cá nhân của hàng triệu nhân
viên liên bang, theo hai viên chức của cơ quan.
Ông Musk đã hành
động nhanh chóng để đưa các đồng minh vào cơ quan được gọi là Văn phòng
Quản lý Nhân sự. Một nhóm bao gồm các nhân viên hiện tại và trước đây
của ông Musk đã nắm quyền chỉ huy OPM vào ngày 20/1, ngày ông Trump nhậm
chức, các nguồn tin cho biết thêm.
Kể từ khi nhậm chức cách đây
11 ngày, ông Trump đã bắt tay vào một cuộc cải tổ chính phủ lớn, sa thải
và loại bỏ hàng trăm công chức trong những bước đầu tiên của ông hướng
tới việc tinh giản bộ máy quan liêu và đưa thêm những người trung thành
vào.
*********
WSJ: Trung Quốc đề xuất khôi phục thỏa thuận thương mại ‘Giai đoạn 1’ năm 2020 với Mỹ
Đề
xuất ban đầu của Trung Quốc đối với thuế quan do chính quyền của Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt sẽ tập trung vào việc khôi phục thỏa
thuận thương mại “Giai đoạn 1” được ký kết vào năm 2020 trong nhiệm kỳ
đầu tiên của ông Trump, tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin
cho biết.
Các phần khác trong kế hoạch của Trung Quốc sẽ bao gồm
cam kết không phá giá đồng nhân dân tệ, đề nghị đầu tư nhiều hơn vào Hoa
Kỳ và cam kết giảm xuất khẩu tiền chất fentanyl, vẫn theo WSJ.
Vào
thứ Bảy (1/2), ông Trump đã áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của
Mexico và hầu hết các mặt hàng nhập khẩu của Canada và 10% đối với hàng
hóa từ Trung Quốc vì fentanyl, một loại thuốc phiện gây chết người, và
nhập cư bất hợp pháp.
Trung Quốc lên án việc áp thuế đối với hàng
nhập khẩu của mình và phản đối về vấn đề fentanyl, nhưng vẫn để ngỏ cánh
cửa đàm phán với Hoa Kỳ để có thể tránh xung đột sâu sắc hơn. Ngược
lại, Canada, một đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, đã áp thuế trả đũa 25%
đối với hàng hóa trị giá 155 tỷ đô la Canada (105,17 tỷ đô la Mỹ) của
Hoa Kỳ.
Thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 mà ông Trump ký với Bắc
Kinh vào năm 2020 đã chấm dứt cuộc chiến thuế quan kéo dài gần hai năm
vào thời điểm đó. Thỏa thuận yêu cầu Trung Quốc tăng mua hàng xuất khẩu
của Hoa Kỳ thêm 200 tỷ đô la trong hai năm, nhưng Bắc Kinh đã không đạt
được mục tiêu khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Reuters đưa tin vào tháng 1 rằng ông Trump đã chỉ đạo USTR đánh giá hiệu suất của Trung Quốc theo thỏa thuận thương mại đó.
WSJ
cũng cho biết thêm rằng Bắc Kinh có kế hoạch coi TikTok chủ yếu là một
“vấn đề thương mại”, nghĩa là họ sẽ cho phép các nhà đầu tư vào chủ sở
hữu Trung Quốc ByteDance đàm phán một thỏa thuận với những người đấu
thầu quan tâm tại Hoa Kỳ.
Ông Trump trước đây cho biết ông đang
đàm phán với nhiều bên về việc mua TikTok, bao gồm cả Microsoft, và muốn
thấy một cuộc chiến đấu thầu đối với ứng dụng này.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về thông tin từ WSJ bên ngoài giờ làm việc thông thường.
Hãng tin cũng không thể liên lạc với Bộ Thương mại Trung Quốc ngay để bình luận vì đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
************
Điện Kremlin: Còn quá sớm để thảo luận về phương thức đàm phán hòa bình bốn bên do Zelenskyy đề xuất
Điện
Kremlin hôm thứ Hai (3/2) nói rằng còn quá sớm để thảo luận về phương
thức đàm phán hòa bình bốn bên tiềm năng do Tổng thống Ukraine Volodymyr
Zelenskyy đề xuất và nêu lại mối quan ngại về nhiệm kỳ bầu cử của ông.
Ông
Zelenskyy nói với hãng thông tấn AP trong một cuộc phỏng vấn được công
bố hôm thứ Bảy rằng ông ủng hộ các cuộc đàm phán bốn bên giữa Hoa Kỳ,
Ukraine, Nga và Liên minh châu Âu và cho biết sẽ “rất nguy hiểm” nếu
Washington và Moscow tổ chức đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh ở đất
nước ông mà không có sự tham gia của Kyiv.
Bình luận của ông được
đưa ra sau những phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng
Washington và Moscow đã liên lạc về vấn đề Ukraine. Ông Trump không cung
cấp thông tin chi tiết. Hãng thông tấn Interfax trích dẫn lời Thứ
trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vào ngày 27/1 nói rằng các cuộc
tiếp xúc trực tiếp giữa Moscow và chính quyền Trump vẫn chưa được tiến
hành.
Khi được hỏi vào thứ Hai về suy nghĩ của Zelenskyy về hình
thức đàm phán trong tương lai, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry
Peskov trả lời các phóng viên: “Cho đến nay, chưa có ai thảo luận nghiêm
túc về khả năng kết hợp các bên tham gia đàm phán”.
“Cho đến nay,
chúng tôi đang tiến hành trên giả định rằng tổng thống Ukraine không có
quyền tổ chức các cuộc đàm phán như vậy”, ông nói.
Moscow từ lâu
đã nói rằng thực tế là ông Zelenskyy đã không được bầu lại vào năm ngoái
khi nhiệm kỳ 5 năm của ông kết thúc - do thiết quân luật có hiệu lực -
có nghĩa là ông sẽ không có thẩm quyền pháp lý để ký một thỏa thuận hòa
bình. Kyiv bác bỏ lập trường đó như là một thủ đoạn giả được thiết kế để
làm phức tạp các cuộc đàm phán.
Ông Peskov nói thêm rằng cũng rất
khó để thảo luận về hình thức đàm phán tiềm năng khi một sắc lệnh năm
2022 do ông Zelenskyy ký vẫn có hiệu lực cấm các cuộc đàm phán với Nga,
miễn là Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn nắm quyền. Moscow nói sắc lệnh
này phải bị thu hồi.
Vẫn theo lời ông Peskov, “Việc thảo luận về
thành phần có thể tham gia (các cuộc đàm phán hòa bình) trong khi sắc
lệnh vẫn có hiệu lực có lẽ là đi quá xa”.
Ông Putin và ông Trump
vẫn chưa nói chuyện qua điện thoại kể từ khi ông Trump nhậm chức. Khi
được hỏi về vấn đề này vào thứ Hai, ông Peskov cho biết các cuộc tiếp
xúc “rõ ràng” đã được lên kế hoạch, nhưng hiện tại không có gì mới để
nói về vấn đề này.
Hai nguồn tin của Nga có hiểu biết về các cuộc
thảo luận nói với Reuters rằng Nga coi Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương
quốc Ả Rập Thống nhất là những địa điểm có thể diễn ra hội nghị thượng
đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.
Nga
coi Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là địa điểm có
thể diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và
Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nguồn tin từ Nga hiểu về các cuộc
thảo luận cho Reuters biết.
Ông Trump đã nói rằng ông sẽ chấm dứt
chiến tranh ở Ukraine càng sớm càng tốt và cho biết ông sẵn sàng gặp ông
Putin. Ông Putin đã chúc mừng ông Trump đắc cử và tuyên bố ông sẵn sàng
gặp ông Trump để thảo luận về Ukraine và năng lượng.
Các quan
chức Nga đã nhiều lần phủ nhận mọi liên lạc trực tiếp với Hoa Kỳ về việc
chuẩn bị cho cuộc điện đàm giữa Trump và Putin, sẽ diễn ra trước một sự
kiện vào cuối năm nay.
Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Nga
đã đến thăm cả Ả Rập Xê Út và UAE trong những tuần gần đây, theo các
nguồn tin từ Nga, những người này đã nói chuyện với điều kiện giấu tên
do tình hình nhạy cảm.
Một nguồn tin cho biết vẫn còn một số sự
phản đối ý tưởng này ở Nga vì một số nhà ngoại giao và quan chức tình
báo chỉ ra mối liên hệ quân sự và an ninh chặt chẽ giữa Ả Rập Xê Út và
UAE với Hoa Kỳ.
Ả Rập Xê Út và UAE không trả lời yêu cầu bình
luận. Điện Kremlin từ chối bình luận. Nhưng cả ông Trump và ông Putin
đều đã phát triển mối quan hệ hữu nghị với những người cai trị Ả Rập Xê
Út và UAE.
Ông Trump hôm 2/2 nói rằng chính quyền của ông đã “lên
lịch các cuộc họp và đàm phán với nhiều bên, bao gồm cả Ukraine và Nga”.
Khi được hỏi về những phát biểu đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry
Peskov cho biết các cuộc tiếp xúc “rõ ràng đã được lên kế hoạch.”
Thái
tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman là nguyên thủ quốc gia nước ngoài
đầu tiên mà ông Trump gọi điện sau khi nhậm chức. Ông mô tả Thái tử là
“một người tuyệt vời” trong bài phát biểu của mình qua liên kết video
tới cử toạ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.
Ông Putin, người
đã đến thăm Ả Rập Xê Út và UAE vào năm 2023, đã nói vào tháng 9 năm
ngoái rằng ông biết ơn Mohammed bin Salman vì đã giúp tổ chức cuộc trao
đổi tù nhân lớn nhất giữa Hoa Kỳ và Nga kể từ Chiến tranh Lạnh.
Putin
và Mohammed bin Salman, còn được gọi là MbS, đã xây dựng mối quan hệ cá
nhân chặt chẽ kể từ năm 2015 khi Thái tử đến thăm Nga lần đầu tiên.
Putin và MbS
Mối
quan hệ này đã giúp các nhà lãnh đạo của hai quốc gia xuất khẩu dầu lớn
nhất thế giới ký kết và duy trì thỏa thuận năng lượng OPEC+. Ông Trump
kêu gọi Ả Rập Xê Út và OPEC hạ giá dầu, một con bài mặc cả tiềm năng cho
Nga trong các cuộc đàm phán.
Cả ông Mohammed bin Salman và Tổng
thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan đều duy trì thái độ trung lập
trong suốt cuộc chiến tranh Ukraine, kiềm chế không tham gia cùng phương
Tây trong việc chỉ trích và chế tài Nga.
Cả hai nhà lãnh đạo cũng duy trì liên lạc thường xuyên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.
Ông
Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã đến thăm Nga nhiều lần trong suốt cuộc
chiến. Trong chuyến thăm gần nhất vào tháng 10 năm 2024, ông tuyên bố
sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm hòa bình ở Ukraine. UAE cũng đã làm
trung gian thành công cho các cuộc trao đổi tù nhân.
Hai nơi này
không nơi nào là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, nơi đã ban hành
lệnh bắt giữ Putin, ngăn cản ông đến thăm một số quốc gia.
Ở giai
đoạn hiện tại, các nguồn tin của Nga đã bác bỏ Thổ Nhĩ Kỳ, một thành
viên NATO đã tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình thất bại giữa Nga và
Ukraine vào tháng 3 năm 2022, là một địa điểm có thể diễn ra thượng
đỉnh.
Nhà phân tích người Nga Fyodor Lukyanov cho rằng ông Trump và ông Putin không có nhiều lựa chọn.
“Gần
như toàn bộ phương Tây đều tham gia về phía Ukraine. Do đó, tất cả các
địa điểm truyền thống nơi những điều như vậy từng diễn ra, như Helsinki,
Geneva và Vienna, đều không phù hợp”, hãng thông tấn chính thức TASS
trích lời ông.
Ông Lukyanov lưu ý rằng mặc dù Ả Rập Xê Út và UAE
đóng vai trò rất quan trọng, nhưng cả hai đều là đồng minh rất thân cận
của Hoa Kỳ, điều này làm dấy lên một số câu hỏi từ phía Nga.
“Tuy nhiên, với tư cách là một địa điểm đàm phán, có lẽ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra”, ông nói thêm.
**********
Kiểm soát Groenland : Nước cờ của Donald Trump
Ngày
22/12/2024, trên mạng xã hội X, Donald Trump sau khi đắc cử tổng thống
tuyên bố : « Vì những lý do an ninh quốc gia và an toàn tự do lưu thông
hàng hải cho thế giới, Hoa Kỳ cho rằng việc sở hữu và kiểm soát
Groenland là điều tuyệt đối cần thiết ». Do vậy, Hoa Kỳ sẵn sàng mua lại
và « không loại trừ » khả năng chiếm đoạt kiểm soát bằng vũ lực.
Làm
thế nào Hoa Kỳ, quốc gia dẫn đầu Liên Minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương
lại có thể đưa ra ý đồ tấn công một nước đồng minh, một kịch bản mà cả
Liên Hiệp Châu Âu không hề nghĩ đến ? Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan
sát, những phát biểu trên của ông Donald Trump chỉ là một sự ầm ĩ bề
ngoài.
Thực ra, đó là cả một nước cờ tính toán dài hạn cho tương lai, và châu Âu, một lần nữa, có nguy cơ trở thành kẻ bên lề « trong một thế giới mà các đại cường kể từ giờ đặt lợi ích quốc gia là ưu tiên » theo như nhận định từnhà báo Alain Guillemoles, trưởng ban Quốc tế, nhật báo công giáo La Croix.
Chiếm đánh quân sự
Trong bài viết có tựa đề « Groenland dưới sự kiểm soát của Mỹ : Bằng cách nào và với giá nào ? »
ông Guillemoles trước hết cho rằng Hoa Kỳ có ít nhất ba phương cách để
chiếm lấy kiểm soát Groenland, nhưng hai trong số này ít khả thi vì
nhiều lý do.
Thứ nhất, Hoa Kỳ có thể tiến hành một cuộc
xâm chiếm quân sự, rồi sau đó cho sáp nhập như Nga đã làm với bán đảo
Crimée của Ukraina. Với vị thế là siêu cường quân sự hàng đầu thế giới,
Mỹ có thể dễ dàng thực hiện cách thức này, nhất là khi Mỹ đã có một căn
cứ quân sự tại Groenland, một lãnh thổ rộng đến hai triệu cây số vuông
nhưng lại rất thưa thớt dân cư với chỉ 57 ngàn người.
Tuy nhiên,
theo nhà báo Guillemoles, tổng thống Trump ít có khả năng bắt chước đồng
nhiệm Nga Vladimir Putin, bởi vì Groenland vẫn luôn là một vùng tự trị
thuộc Đan Mạch, một đồng minh của Mỹ. Người ta khó có thể nghĩ rằng Mỹ
sẽ bất thình lình quyết định đi đến việc chống lại các giá trị của chính
mình và chống lại các nước châu Âu mà Mỹ có quan hệ chặt chẽ.
Mua lại Groenland, nhưng giá nào ?
Thứ hai
là mua lại Groenland, nhưng với giá nào ? Năm 2019, Donald Trump đã
từng đề xuất ý tưởng mua lại như thể đó là một giao dịch bất động sản.
Văn phòng nghiên cứu Asterès đã từng thử thẩm định mức giá Groenland nếu
như hòn đảo này được bán, và đưa ra hai phương pháp mua khác nhau có
thể được sử dụng.
Đầu tiên hết là dựa trên một sự so sánh với các
vụ mua bán tương tự từng diễn ra trong thế kỷ XIX, như vụ mua lại Alaska
từ Nga năm 1867, theo đó, giá bán có thể lên đến 77 tỷ đô la. Nhưng cơ
quan Asterès lưu ý rằng phương pháp này không đáng tin cậy lắm, bởi vì
« nó giống như việc ước tính giá nhà dựa trên giá bán của nhà bên cạnh cách nay một thế kỷ ».
Một
phương pháp khác cho mức giá cao hơn rất nhiều lên đến 1.100 tỷ đô la.
Phương pháp này tính toán giá của một tài sản dựa trên những gì nó có
thể mang lại. Đây là mức giá ước tính các nguồn tài nguyên hiện có nằm
sâu trong lòng đất.
Tuy nhiên, nghiên cứu nhìn nhận mức giá này
chưa tính đến chi phí khai thác cũng như chi phí tài trợ cho cơ sở hạ
tầng của Groenland. Cơ quan tư vấn này lưu ý thêm rằng cách tính này vẫn
chỉ là một sự giả định, bởi vì chưa có vùng lãnh thổ nào được bán kể từ
sau thương vụ Mỹ mua quần đảo Vierges năm 1915.
Hơn nữa,
Groenland, sau ba thế kỷ, không còn là thuộc địa của Đan Mạch. Chính
quyền Copenhague, dù có muốn cũng không thể bán Groenland, kể từ khi
vùng lãnh thổ này có được quyền tự trị vào năm 1986. Trước những phát
biểu ồn ào của Donald Trump, vị thủ tướng trẻ tuổi Mute Egede, những
ngày gần đây nhắc lại rằng « Groenland thuộc về người dân Groenland, những người duy nhất mới có thể quyết định tương lai của mình ».
Hậu thuẫn phe đòi độc lập
Giải pháp sau cùng
được nhà báo Alain Guillemoles cùng nhiều nhà phân tích đề cập đến và
cho là thực tế nhất, khả thi nhất, chính là hậu thuẫn phe đòi độc lập
tại Groenland, không ngừng thắng thế trên địa bàn. Vào tháng 4/2025,
Groenland sẽ tổ chức bầu cử Nghị Viện vùng và có nhiều khả năng tiến
hành một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho Groenland, theo như thủ
tướng Groenland Mute Egede đề cập đến trong bài diễn văn đầu năm 2025.
Trả lời báo La Croix, bà Tamara Espineira, giảng viên trường đại học
Khoa học Chính trị lưu ý rằng « Groenland dường như đã có quyền tổ chức trưng cầu dân ý mà không cần sự đồng tình từ Copenhague do quy chế của đảo hiện nay. »
Thế
nên, theo đánh giá của Anthony Bellanger, cây bút xã luận trên đài
France Info và cũng là chuyên gia về quan hệ quốc tế, những gì ông Trump
đang làm, tức là « ông ấy đặt tiền và vũ khí » trên bàn, không hẳn là
nhằm chống lại chính phủ Đan Mạch mà đó là một cách tổng thống Mỹ muốn
gởi đi một thông điệp đến người dân Groenland. Trên kênh truyền hình
Pháp France 5, ông Anthony Bellanger giải thích :
« Đan Mạch
chiếm đóng Groenland trong quãng thời gian 1721-1741. Họ đến đảo cùng
với dân định cư theo đạo Luther để cải đạo vùng đất này. Điều đầu tiên
người Đan Mạch mang đến cho người dân Groenland là bệnh đậu mùa, và dịch
bệnh này đã giết chết 2/3 dân số đảo.
Giờ Groenland còn
phải đối mặt với một vụ tai tiếng lớn, đó là trong vòng 20 năm chính
quyền Copenhague đã thực hiện chính sách cưỡng ép triệt sản phụ nữ
Groenland để ngăn cản họ sinh con. Những người phụ nữ đó còn không biết
là họ bị đặt vòng tránh thai. Giờ chính phủ Đan Mạch trong tình thế bối
rối, bắt đầu tự hỏi về việc xin lỗi người dân.
Người dân
Groenland đang dần đi từ trạng thái thuộc địa hoàn toàn sang tự trị tăng
cường vào năm 1989, và giờ bắt đầu tự vấn về nền độc lập của mình.
Trong kịch bản này, câu hỏi duy nhất cần lời giải : Liệu chúng ta có thể
bỏ qua Đan Mạch hay không ? Và ông Trump nói rằng Có. Tôi đang ở đây ! »
Thông điệp của Trump
Khi
hậu thuẫn phe đòi độc lập, nguyên thủ Mỹ muốn bắn đi một thông điệp
rằng Groenland có thể trông cậy vào nhiều đối tác khác nếu như đảo này
không còn sự hỗ trợ từ Đan Mạch để tài trợ cho nền kinh tế. Hơn nữa,
trong một cuộc họp báo hôm 13/01, thủ tướng Groenland nêu rõ : « Chúng ta phải bắt tay với Mỹ. Chúng tôi đã bắt đầu khởi động một cuộc đối thoại và tìm kiếm các cơ hội hợp tác với Trump. » Ông cũng không quên nhấn mạng rằng « lãnh thổ này vẫn mở rộng cửa cho hoạt động khai thác mỏ. Điều này vẫn sẽ như thế trong những năm sắp tới ».
Nếu
như quá trình đi đến độc lập diễn ra suôn sẻ, Hoa Kỳ xem như đã có một
lợi thế trước các đối thủ và có thể đề xuất với Groenland một thỏa thuận
liên kết tương tự như với quần đảo Micronesia. Theo đó, Washington đảm
bảo về an ninh nhờ vào một căn cứ quân sự và tài trợ bảo trì các cơ sở
hạ tầng. Giảng viên Tamara Espineira cho rằng, « đây là một mô hình
có thể sao chép dễ dàng với Groenland. Hoa Kỳ đã hiện diện rất nhiều ở
đó. Trong trường hợp có thiên tai, ai có thể ứng cứu ? Chính là Hoa Kỳ.
Và nếu giành được độc lập, đồng tiền nào sẽ được sử dụng ? Đó sẽ là đô
la ! ».
Đối với Tamara Espineira, mọi sự cho thấy rằng Hoa Kỳ không sẵn sàng từ bỏ. « Ai cũng tin rằng Donald Trump điên rồ, nhưng ông ấy chỉ là người thô bạo » !
Trong
tình huống này, châu Âu tỏ ra kín tiếng : Giữa một bên là Ukraina và
một bên là Groenland, Liên Âu bảo vệ ai, bỏ ai ? Liệu những phát biểu mà
tổng thống Trump đưa ra có là một lời nhắn nhủ đến Liên Hiệp Châu Âu :
« Hãy để Mỹ kiểm soát Groenland nếu quý vị muốn chúng tôi bảo vệ Ukraina ! », hay không ? **************
TIN TỔNG HỢP
RFI
(Reuters) – Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất có thể được chọn để tổ chức thượng đỉnh Trump-Putin ? Theo
nhiều nguồn tin thông thạo của Nga được Reuters ngày 03/02/2025 trích
dẫn, Nga đã cử các quan chức tham quan một số cơ sở tại hai quốc gia nói
trên « trong những tuần qua ». Điện Kremlin hiện từ chối bình luận về
tin trên. Tổng thống Trump liên tục khẳng định « sẵn sàng » gặp nguyên
thủ Nga. Điện Kremlin hoan nghênh sáng kiến của lãnh đạo Nhà Trắng và
tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về hồ sơ Ukraina và năng lượng.
(AFP) – Tham vọng của Pháp nhập cuộc với Mỹ và Trung Quốc làm chủ công nghệ « trí tuệ nhân tạo tạo sinh ».
Paris tổ chức hội nghị trí tuệ nhân tạo trong hai ngày 10 và
11/02/2025. Các công ty khởi nghiệp và những tên tuổi lớn trong ngành,
đại diện cho hơn 80 quốc gia sẽ tham dự. Trong tuần, từ ngày 08/02/2025
Paris tổ chức nhiều cuộc hội thảo để kêu gọi đầu tư và quảng bá cho hơn
750 công ty khởi nghiệp của Pháp đã hiện diện trong lĩnh vực trí tuệ
nhân tạo. Nhà Trắng vừa loan báo kế hoạch huy động 500 tỷ đô la đầu tư
vào chương trình Stargate. Trung Quốc vừa trình làng ứng dụng thông minh
Deepseek gây chấn động thế giới công nghệ ở thung lũng Silicon –
Californian, Hoa Kỳ.
(AFP) – Gruzia : Hai lãnh đạo đối lập bị bắt trong biểu tình chống chính phủ.
Cảnh sát Gruzia, ngày 02/02/2025 đã bắt hai lãnh đạo đối lập, trong một
cuộc biểu tình chống chính phủ. Chính quyền Tbilisi bị phong trào phản
kháng lên án đi theo hướng toàn trị, thân Nga, ngăn cản đất nước này
tiến tới hội nhập vào Liên Hiệp Châu Âu. Lãnh đạo Ngoại Giao EU Kaja
Kallas trên mạng X đã chỉ trích chính quyền Gruzia với tuyên bố : « trấn áp thô bạo người biểu tình ôn hòa, những nhà báo và các chính trị gia tối nay tại Tbilisi là không thể chấp nhận được ».
(Reuters) – Nổ tại Manbij, miền bắc Syria, 20 người thiệt mạng. Một
chiếc xe có gài bom đã phát nổ sáng nay Thứ Hai 03/02/2025 tại thành
phố Manbij, miền bắc Syria. Đây là vụ nổ thứ nhì trong ba ngày liên
tiếp. Manbij nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30 km. Tháng 12/2024
chế độ Bachar Al Assad bị lật đổ, các phong trào do Ankara yểm trợ đã
chiếm lại được thành phố Manbij từ tay nhóm vũ trang của người Kurdistan
mang tên Lực Lượng Dân Chủ Syria (FDS). Lực lượng này lại được Mỹ hỗ
trợ.
(AFP) Thủ tướng Pháp sử dụng điều khoản 49.3 trong Hiến Pháp để thông qua ngân sách cho tài khoán 2025.
Vào lúc 16 giờ chiều ngày 03/02/2025 thủ tướng Bayrou đã sử dụng điều
khoản này để thông qua ngân sách dự trên đồng thuận đã được một ủy ban
hỗn hợp ở lưỡng viện thông qua từ Thứ Sáu tuần trước. Thủ tướng Bayrou
tin tưởng nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp, trong 10 ngày nữa Pháp sẽ có
một đạo luật tài chính để hoạt động, cho dù trễ hơn đến 5 tháng so với
dự kiến ban đầu. Đảng cực hữu Nước Pháp Bất Khuất LFI đệ trình kiến nghị
bất tín nhiệm chính phủ.
(AFP) – OpenAI giới thiệu công cụ mới của Chat GPT.
Trước áp lực cạnh tranh với công cụ mới nổi lên của Trung Quốc DeeSeek,
công ty dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo OpenAI ngày 03/02/2025
trong một sự kiện tại Tokyo được tổ chức với đối tác Nhật Bản Softbank,
đã cho ra mắt một công cụ « tìm kiếm sâu » dành cho ChatGPT.
Chức năng mới được giới thiệu có khả năng trong vòng vài chục phút hoàn
thành một vấn đề mà một người thường phải mất nhiều giờ để xử lý. « Nghiên
cứu sâu là công cụ mới có thể hoạt động độc lập cho bạn: bạn đưa ra yêu
cầu và ChatGPT sẽ tìm, phân tích và tổng hợp hàng trăm nguồn trực tuyến
để tạo ra báo cáo toàn diện về trình độ của một nhà phân tích (con
người) », OpenAI khẳng định.
(RFI) – Liên hoan phim châu Á Vesoul mời đạo diễn Trung Quốc Giả Chương Kha (Jia Zhang Ke) làm chủ tịch ban giám khảo.
Liên hoan Vesoul mở ra từ ngày 11-18/02/2025. Được xem là một nhà làm
phim tiêu biểu cho « thế hệ thứ sáu » các đạo diễn Trung Quốc, Giả
Chương Kha đã đoạt giải Sư Tử Vàng của Liên hoan phim Venise năm 2006
với tác phẩm Người Tốt ở đập Tam Hiệp. Bốn năm sau họ Giả được
Liên hoan phim quốc tế Toronto bình chọ là « đạo diễn xuất sắc toàn
cầu » của thập niên 2010. Năm 2013 ông rời Liên Hoan Cannes với giải
thường dành cho kịch bản độc đáo nhất nhờ tác phẩm A Touch of Sin.
************
Đức : Đảng CDU đã chuẩn bị cho khả năng thắng trong bầu cử Quốc Hội trước thời hạn
Tại
Đức, hai chục ngày trước cuộc bầu cử Quốc Hội trước thời hạn, hôm nay ?
03/02/2025, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo – CDU họp đại hội để thông qua
chương trình hành động nếu thắng cử. Mặc dù đang dẫn đầu trong các cuộc
thăm dò dự định bỏ phiếu, nhưng vẫn có không ít chỉ trích nhằm vào đảng
CDU và trong nội bộ vẫn còn mâu thuẫn.
Đăng ngày:
2 phút
Thông tín viên Pascal Thibaut tại Berlin tường trình :
« Sau
các cuộc biểu tình lớn, thu hút hàng trăm nghìn người trên khắp nước
Đức vào cuối tuần này, lối vào nơi họp đại hội đảng CDU hôm nay thứ Hai,
có thể khó khăn.
Lại một lần nữa, sẽ lại có những phản
đối vụ bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ tại Quốc Hội của đảng Dân Chủ
Thiên Chúa Giáo cùng với lá phiếu của phe cực hữu. Chủ tịch đảng CDU
Friedrich Merz hôm qua đã loại trừ khả năng một thủ tướng của đảng này
được bầu nhờ số phiếu của đảng cực hữu AfD. Hôm thứ Bảy vừa qua, thủ
tướng đương nhiệm Olaf Scholz chỉ trích mức độ đáng tin cậy của đối thủ.
Đại
hội, kéo dài trong vài giờ phải giúp siết chặt hàng ngũ và thông qua
chương trình 15 điểm trong trường hợp đảng giành chiến thắng trong cuộc
bầu cử vào ngày 23 tháng Hai.
Về vấn đề nhập cư, đảng này lấy lại các văn kiện tuần trước đã trình Quốc Hội và được nhiều người dân Đức ủng hộ.
Nhưng
đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo sẽ không thể một mình lãnh đạo chính phủ
và sẽ khó khăn để tìm được một đối tác liên minh chấp nhận các biện pháp
đó. Phần lớn chương trình hành động giờ đây liên quan đến cải cách kinh
tế và xã hội : giảm thuế, giảm giá năng lượng, rút gọn bộ máy quan
liêu. Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, hiện đang dẫn đầu trong các cuộc
thăm dò, có ba tuần để thuyết phục cử tri. »
************
Elon Musk nói USAID sẽ bị đóng cửa trong chiến dịch cắt giảm chi phí của chính phủ
Tỷ
phú Elon Musk, người đứng đầu chiến dịch thu hẹp chính phủ liên bang
của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, vừa cập nhật thông tin về nỗ lực này
vào sáng thứ Hai (3/2), cho biết công việc đang được tiến hành để đóng
cửa cơ quan viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ - USAID.
Musk, cũng là
CEO của Tesla và SpaceX, đã thảo luận về Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE)
trong một cuộc nói chuyện trên mạng xã hội vào thứ Hai trên X, công ty
mà ông cũng sở hữu. Ông Trump đã giao cho ông Musk đứng đầu một hội đồng
cắt giảm chi phí liên bang.
Cuộc trò chuyện, bao gồm cựu ứng cử
viên tổng thống đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy và các Thượng nghị sĩ đảng
Cộng hòa Joni Ernst và Mike Lee, bắt đầu bằng việc ông Musk nói rằng họ
đang nỗ lực đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
“Không thể sửa chữa được nữa”, ông Musk nói và cho biết thêm rằng Tổng thống Trump đồng ý rằng cơ quan này nên bị đóng cửa.
Hiện
tại, hầu hết nhân viên của USAID được yêu cầu không đến trụ sở chính
của cơ quan này tại Washington vào thứ Hai và làm việc từ xa, theo bản
sao email gửi cho nhân viên mà Reuters xem được. "Hướng dẫn thêm sẽ sớm
được đưa ra", thông báo nói thêm.
Vào Chủ Nhật, Reuters đưa tin
chính quyền Trump đã sa thải hai quan chức an ninh cấp cao tại USAID vào
cuối tuần sau khi họ ngăn cản các đại diện từ Bộ Hiệu quả Chính phủ
(DOGE) của ông Musk tiếp cận các khu vực hạn chế của tòa nhà, ba nguồn
tin cho biết.
Sau đó trong ngày Chủ Nhật, ông Trump nói với các
phóng viên rằng USAID "được điều hành bởi một nhóm những kẻ điên loạn
cực đoan", đồng thời nói thêm: "Chúng tôi sẽ đuổi họ, rồi sau đó chúng
tôi sẽ ra quyết định".
USAID là nhà tài trợ đơn lẻ lớn nhất thế
giới. Trong năm tài chính 2023, Hoa Kỳ đã giải ngân 72 tỷ đô la viện trợ
trên toàn thế giới cho mọi lĩnh vực, từ sức khỏe phụ nữ ở các vùng xung
đột đến tiếp cận nước sạch, điều trị HIV/AIDS, an ninh năng lượng và
công tác chống tham nhũng. Hoa Kỳ đã cung cấp 42% tổng số viện trợ nhân
đạo do Liên Hiệp Quốc theo dõi vào năm 2024.
Trang web của USAID
dường như vẫn ngoại tuyến vào thứ Bảy và một số người dùng không thể
truy cập vào trang web vào Chủ Nhật. USAID có đội ngũ nhân viên hơn
10.000 người.
Tổng thống Trump đã ra lệnh đóng băng toàn cầu đối
với hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ như một phần trong
chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông, chính sách này đã gây chấn động
khắp thế giới. Bệnh viện dã chiến tại các trại tị nạn Thái Lan, việc rà
phá bom mìn ở các vùng chiến sự và thuốc để điều trị hàng triệu người
mắc các bệnh như HIV nằm trong số các chương trình có nguy cơ bị xóa bỏ.
Nói
rộng hơn về việc cắt giảm chi tiêu và gian lận của Hoa Kỳ, Musk ước
tính chính quyền Trump có thể cắt giảm 1 nghìn tỷ đô la từ thâm hụt ngân
sách của Hoa Kỳ vào năm tới.
Ví dụ, ông khẳng định rằng “các
đường dây lừa đảo nước ngoài chuyên nghiệp” đang đánh cắp số tiền lớn
bằng cách ngụy trang để trở thành hoặc tạo ra công dân Mỹ kỹ thuật số
giả mạo.
Ông Musk không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ cho
tuyên bố về gian lận của mình hoặc giải thích cách ông sẽ đạt được số
tiền 1 nghìn tỷ đô la.
Cuộc trò chuyện trực tuyến diễn ra trong
bối cảnh lo ngại về quyền truy cập của ông Musk vào hệ thống Kho bạc,
lần đầu tiên được tờ New York Times đưa tin, hệ thống này gửi ra hơn 6
nghìn tỷ đô la mỗi năm để thanh toán thay mặt cho các cơ quan liên bang
và chứa thông tin cá nhân của hàng triệu người Mỹ nhận thanh toán An
sinh xã hội, hoàn thuế và các khoản tiền khác từ chính phủ.
Đảng
viên Dân chủ Peter Welch, thành viên Ủy ban Tài chính Thượng viện, đã
yêu cầu giải thích lý do tại sao Musk được trao quyền truy cập vào hệ
thống thanh toán và những gì mà ông Welch nói bao gồm dữ liệu nhạy cảm
của người nộp thuế.
“Đây là hành vi lạm dụng quyền lực trắng trợn
của một viên chức không được bầu và điều đó cho thấy tiền có thể mua
được quyền lực trong Nhà Trắng của Trump”, ông Welch nói trong một tuyên
bố qua email.
Ông Musk có sự ủng hộ của ông Trump. Khi được hỏi
vào Chủ Nhật rằng ông Musk có làm việc tốt không, ông Trump đồng ý. “Ông
ấy là người cắt giảm chi phí rất nhiều. Đôi khi chúng ta không đồng ý
với điều đó và chúng ta sẽ không đi được đến nơi ông ấy muốn. Nhưng tôi
nghĩ ông ấy đang làm rất tốt. Ông ấy là một người thông minh. Rất thông
minh. Và ông ấy rất muốn cắt giảm ngân sách liên bang của chúng ta”.
Nhóm của Musk đã được cấp quyền truy cập hoặc đã kiểm soát nhiều hệ thống của chính phủ.
Reuters
đưa tin vào thứ Sáu rằng các trợ lý của Musk chịu trách nhiệm điều hành
cơ quan nhân sự của chính phủ Hoa Kỳ đã chặn các công chức sự nghiệp ra
khỏi các hệ thống máy tính chứa dữ liệu cá nhân của hàng triệu nhân
viên liên bang, theo hai viên chức của cơ quan.
Ông Musk đã hành
động nhanh chóng để đưa các đồng minh vào cơ quan được gọi là Văn phòng
Quản lý Nhân sự. Một nhóm bao gồm các nhân viên hiện tại và trước đây
của ông Musk đã nắm quyền chỉ huy OPM vào ngày 20/1, ngày ông Trump nhậm
chức, các nguồn tin cho biết thêm.
Kể từ khi nhậm chức cách đây
11 ngày, ông Trump đã bắt tay vào một cuộc cải tổ chính phủ lớn, sa thải
và loại bỏ hàng trăm công chức trong những bước đầu tiên của ông hướng
tới việc tinh giản bộ máy quan liêu và đưa thêm những người trung thành
vào.
*********
WSJ: Trung Quốc đề xuất khôi phục thỏa thuận thương mại ‘Giai đoạn 1’ năm 2020 với Mỹ
Đề
xuất ban đầu của Trung Quốc đối với thuế quan do chính quyền của Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt sẽ tập trung vào việc khôi phục thỏa
thuận thương mại “Giai đoạn 1” được ký kết vào năm 2020 trong nhiệm kỳ
đầu tiên của ông Trump, tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin
cho biết.
Các phần khác trong kế hoạch của Trung Quốc sẽ bao gồm
cam kết không phá giá đồng nhân dân tệ, đề nghị đầu tư nhiều hơn vào Hoa
Kỳ và cam kết giảm xuất khẩu tiền chất fentanyl, vẫn theo WSJ.
Vào
thứ Bảy (1/2), ông Trump đã áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của
Mexico và hầu hết các mặt hàng nhập khẩu của Canada và 10% đối với hàng
hóa từ Trung Quốc vì fentanyl, một loại thuốc phiện gây chết người, và
nhập cư bất hợp pháp.
Trung Quốc lên án việc áp thuế đối với hàng
nhập khẩu của mình và phản đối về vấn đề fentanyl, nhưng vẫn để ngỏ cánh
cửa đàm phán với Hoa Kỳ để có thể tránh xung đột sâu sắc hơn. Ngược
lại, Canada, một đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, đã áp thuế trả đũa 25%
đối với hàng hóa trị giá 155 tỷ đô la Canada (105,17 tỷ đô la Mỹ) của
Hoa Kỳ.
Thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 mà ông Trump ký với Bắc
Kinh vào năm 2020 đã chấm dứt cuộc chiến thuế quan kéo dài gần hai năm
vào thời điểm đó. Thỏa thuận yêu cầu Trung Quốc tăng mua hàng xuất khẩu
của Hoa Kỳ thêm 200 tỷ đô la trong hai năm, nhưng Bắc Kinh đã không đạt
được mục tiêu khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Reuters đưa tin vào tháng 1 rằng ông Trump đã chỉ đạo USTR đánh giá hiệu suất của Trung Quốc theo thỏa thuận thương mại đó.
WSJ
cũng cho biết thêm rằng Bắc Kinh có kế hoạch coi TikTok chủ yếu là một
“vấn đề thương mại”, nghĩa là họ sẽ cho phép các nhà đầu tư vào chủ sở
hữu Trung Quốc ByteDance đàm phán một thỏa thuận với những người đấu
thầu quan tâm tại Hoa Kỳ.
Ông Trump trước đây cho biết ông đang
đàm phán với nhiều bên về việc mua TikTok, bao gồm cả Microsoft, và muốn
thấy một cuộc chiến đấu thầu đối với ứng dụng này.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về thông tin từ WSJ bên ngoài giờ làm việc thông thường.
Hãng tin cũng không thể liên lạc với Bộ Thương mại Trung Quốc ngay để bình luận vì đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
************
Điện Kremlin: Còn quá sớm để thảo luận về phương thức đàm phán hòa bình bốn bên do Zelenskyy đề xuất
Điện
Kremlin hôm thứ Hai (3/2) nói rằng còn quá sớm để thảo luận về phương
thức đàm phán hòa bình bốn bên tiềm năng do Tổng thống Ukraine Volodymyr
Zelenskyy đề xuất và nêu lại mối quan ngại về nhiệm kỳ bầu cử của ông.
Ông
Zelenskyy nói với hãng thông tấn AP trong một cuộc phỏng vấn được công
bố hôm thứ Bảy rằng ông ủng hộ các cuộc đàm phán bốn bên giữa Hoa Kỳ,
Ukraine, Nga và Liên minh châu Âu và cho biết sẽ “rất nguy hiểm” nếu
Washington và Moscow tổ chức đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh ở đất
nước ông mà không có sự tham gia của Kyiv.
Bình luận của ông được
đưa ra sau những phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng
Washington và Moscow đã liên lạc về vấn đề Ukraine. Ông Trump không cung
cấp thông tin chi tiết. Hãng thông tấn Interfax trích dẫn lời Thứ
trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vào ngày 27/1 nói rằng các cuộc
tiếp xúc trực tiếp giữa Moscow và chính quyền Trump vẫn chưa được tiến
hành.
Khi được hỏi vào thứ Hai về suy nghĩ của Zelenskyy về hình
thức đàm phán trong tương lai, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry
Peskov trả lời các phóng viên: “Cho đến nay, chưa có ai thảo luận nghiêm
túc về khả năng kết hợp các bên tham gia đàm phán”.
“Cho đến nay,
chúng tôi đang tiến hành trên giả định rằng tổng thống Ukraine không có
quyền tổ chức các cuộc đàm phán như vậy”, ông nói.
Moscow từ lâu
đã nói rằng thực tế là ông Zelenskyy đã không được bầu lại vào năm ngoái
khi nhiệm kỳ 5 năm của ông kết thúc - do thiết quân luật có hiệu lực -
có nghĩa là ông sẽ không có thẩm quyền pháp lý để ký một thỏa thuận hòa
bình. Kyiv bác bỏ lập trường đó như là một thủ đoạn giả được thiết kế để
làm phức tạp các cuộc đàm phán.
Ông Peskov nói thêm rằng cũng rất
khó để thảo luận về hình thức đàm phán tiềm năng khi một sắc lệnh năm
2022 do ông Zelenskyy ký vẫn có hiệu lực cấm các cuộc đàm phán với Nga,
miễn là Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn nắm quyền. Moscow nói sắc lệnh
này phải bị thu hồi.
Vẫn theo lời ông Peskov, “Việc thảo luận về
thành phần có thể tham gia (các cuộc đàm phán hòa bình) trong khi sắc
lệnh vẫn có hiệu lực có lẽ là đi quá xa”.
Ông Putin và ông Trump
vẫn chưa nói chuyện qua điện thoại kể từ khi ông Trump nhậm chức. Khi
được hỏi về vấn đề này vào thứ Hai, ông Peskov cho biết các cuộc tiếp
xúc “rõ ràng” đã được lên kế hoạch, nhưng hiện tại không có gì mới để
nói về vấn đề này.
Hai nguồn tin của Nga có hiểu biết về các cuộc
thảo luận nói với Reuters rằng Nga coi Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương
quốc Ả Rập Thống nhất là những địa điểm có thể diễn ra hội nghị thượng
đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .