(Reuters) - Việt Nam phản đối các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông. Chính
phủ Việt Nam hôm nay, 03/05/2025, cho biết đã gởi công hàm ngoại giao
đến Trung Quốc và Philippines để phản đối các hoạt động của hai nước tại
bãi Đá Hoài Ân (Sandy Cay) mà Việt Nam xem như là một phần lãnh thổ.
Trong thông cáo, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Phạm Thu Hằng kêu
gọi các bên tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Tuần vừa qua, cả
Trung Quốc lẫn Philippines đều thông báo đưa người đến bãi đá Hoài Ân để
xác quyết chủ quyền. Cũng về Biển Đông, một nhà lập pháp Indonesia hôm
01/05 cho biết, Quốc Hội Indonesia trong tuần tới sẽ phê chuẩn thỏa
thuận đã ký với Việt Nam năm 2022 sau nhiều thập niên đàm phán nhằm xác
định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế có tranh chấp giữa hai nước ở Biển
Đông.
(Báo chí Việt Nam) - Tổng Bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga. Ông
Tô Lâm sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng 09/05/2025 tại
Matxcơva. Nhân dịp này, nhận lời mời của các nước, ông Tô Lâm cũng công
du các nước Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus. Chuyến đi của tổng bí
thư, phu nhân và phái đoàn cấp cao của Việt Nam kéo dài từ ngày 05 đến
12/05/2025.
(AFP) - Tổng thống Zelensky : Kiev không thể bảo đảm « sự an toàn » của các lãnh đạo quốc tế dự lễ 80 năm chiến thắng phát xít Đức tại Matxcơva.
Theo phát biểu ngày 03/05/2025 của tổng thống Ukraina Volodymyr
Zelensky, Kiev không biết là Nga sẽ làm những gì trong ngày này, rằng
Matxcơva có thể gây ra các vụ cháy nổ rồi đổ trách nhiệm cho Kiev. Theo
dự kiến, có khoảng 20 lãnh đạo nước ngoài đến Matxcơva dự lễ, trong đó
có chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula
da Silva, lãnh đạo các nước đồng minh truyền thống của Nga như
Kazakhstan, Belarus, Armenia, Cuba, Venezuela…
(AFP) - Kỷ niệm ngày Chiến Thắng tại Anh : Binh sĩ Ukraina tham gia diễu binh ở Luân Đôn.Chính
phủ Anh hôm nay 03/05/2025 thông báo như trên nhưng không cho biết số
binh sĩ Ukraina tham gia diễu binh ngày 05/05. Bộ Quốc Phòng Anh ra
thông cáo cho biết sự hiện diện của lực lượng Ukraina tượng trưng cho sự
ủng hộ của thế giới đối với cuộc đấu tranh giành tự do của Ukraina
chống lại cuộc xâm lược của Nga. Một sĩ quan của quân đội Ukraina xem
đây là sự ghi nhận rằng Ukraina và những người anh hùng của đất nước
đang đi đầu trong cuộc đấu tranh giành tự do và hòa bình trên thế giới.
(Reuters) - Tổng thống Ukraina và Mỹ trao đổi về hệ thống phòng không và trừng phạt Nga. Ông
Volodymyr Zelensky khẳng định đã trao đổi vấn đề này với đồng nhiệm Mỹ
Donald Trump hôm 26/04/2025 tại Roma, bên lề thánh lễ an táng giáo hoàng
Phanxicô. Thông tin được loan báo hôm nay 03/05/2025, chỉ một ngày sau
khi chính quyền Donald Trump thông báo đã thông qua việc bán phụ tùng
chiến đấu cơ F-16 và các thiết bị huấn luyện cho Ukraina. Hợp đồng trị
giá 310,5 triệu đô la cũng bao gồm việc đào tạo phi công và « tăng khả năng tương tác » giữa lực lượng vũ trang Ukraina với lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.
(AFP) - Togo cảnh báo giới trẻ nguy cơ bị Nga lừa đưa ra chiến trường. Trong một thông cáo ngày 02/05/2025, bộ Ngoại Giao Togo, ở Tây Phi, khuyến cáo những người trẻ tuổi, đặc biệt là sinh viên, « rời Togo trong khuôn khổ chương trình được cho là học bổng do những tổ chức đóng tại Nga » cấp nên « cảnh giác cao độ ».
Theo báo động tổ chức nhân quyền Phong trào Martin Luther King (MMLK),
nhiều du học sinh Togo khi đến Nga với ý định du học, đã bị ép vào quân
đội để ra chiến trường. Tổ chức MMLK nêu chi tiết về trường hợp một du
học sinh Togo đã bị thương nặng và bị quân đội Ukraina bắt sống trong
một trận giao tranh với Nga và hiện đang bị giam tù tại Ukraina.
(AFP) - TT Trump sẽ tổ chức diễu binh ngày 14/06, trùng với sinh nhật của ông.
Nhà Trắng hôm qua, 02/05/2025, xác nhận tổng thống Mỹ sẽ tổ chức một lễ
duyệt binh ngày 14/06, đánh dấu 250 năm ngày thành lập bộ binh Mỹ. Ngày
này cũng trùng với sinh nhật thứ 79 của ông. Tổng thống thuộc đảng Cộng
Hòa mong muốn « tôn vinh những cựu chiến binh Mỹ, các thành viên đang tại ngũ và lịch sử quân đội Mỹ ». Lần diễu binh lớn cuối cùng tại Mỹ diễn ra năm 1991 tại Washington kỷ niệm chấm dứt chiến tranh vùng Vịnh.
(AFP) - Hoa Kỳ sẽ bán 1.000 tên lửa cho Ả Rập Xê Út với tổng giá trị 3,5 tỷ đô la.Mẫu
tên lửa Mỹ bán lần này là AIM-120 của nhà sản xuất RTX (trước đây là
Raytheon), được trang bị cho nhiều quân đội trên khắp thế giới. Chính
quyền Mỹ hôm qua 02/05/2025 cho biết hợp đồng được ký kết ngay trước
chuyến thăm của tổng thống Donald Trump tới Ả Rập Xê Út, một đồng minh
quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực, gần đây cũng đã tạo điều kiện cho
các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Nga và Ukraina. Donald Trump sẽ thăm Ả
Rập Xê Út, Qatar và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất từ ngày 13
đến 16/05. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump kể từ
khi trở lại Nhà Trắng.
(AFP) - Quốc tế lên án các vụ oanh kích của Israel nhắm vào Syria là hành vi xâm lược. Sau
khi oanh tạc khu vực xung quanh phủ tổng thống Syria ở Damas, Israel
trong đêm qua rạng sáng nay 03/05/2025 đã tiến hành hơn 20 vụ không kích
nhắm vào các địa điểm quân sự trên khắp Syria. Israel lý giải đây là
đòn đáp trả việc chính quyền Ahmed al-Sharaa, thông qua các lực lượng
dân quân thân chính phủ Syria, tiến hành một chiến dịch « diệt chủng »
người thiểu số Druze. Người dân Israel lo ngại bị bỏ rơi và ngày càng
nhiều người nghi ngờ là chính quyền Syria không có đủ khả năng bảo vệ
người dân.
(AFP) - Mỹ : Đài Á châu Tự do thông báo sa thải đa số nhân viên và đóng cửa nhiều ban ngoại ngữ. 280
nhân viên của RFA ở Washington (90% nhân lực của đài ở Mỹ) và 20 nhân
viên ở nước ngoài mất việc. Các ban tiếng Duy Ngô Nhĩ, tiếng Tây Tạng,
Miến Điện và tiếng Anh phải đóng cửa. Các chương trình tiếng Quan Thoại,
Quảng Đông, tiếng Khmer và tiếng Việt vẫn được duy trì. Thông báo của
đài Đài Á châu Tự do (RFA) được đưa ra hôm 02/05/2025, một tháng rưỡi
sau khi chính quyền Trump xem các đài phát thanh truyền tải các thông
tin « tự do » ra nước ngoài là không hữu ích và ra lệnh ngừng
cấp kinh phí. Tuần trước, một tòa án liên bang Mỹ đã ra lệnh cho chính
phủ khôi phục nguồn tài trợ cho các đài này nhưng chính quyền Trump
không tuân thủ. Còn một tòa án khác đã tạm thời yêu cầu hoãn lệnh của
chính quyền Trump.
(AFP) - Úc : Bầu cử lập pháp. Theo
thông tin kết quả sơ bộ, đảng Lao Động của thủ tướng Anthony Albanese
đã giành thắng lợi. Lãnh đạo đảng Tự Do Peter Dutton đã thừa nhận thất
bại trong cuộc bầu cử ngày 03/05/2025 và cho biết ông đã gọi điện chúc
mừng đối thủ bên đảng Lao Động, thủ tướng đương nhiệm Anthony Albanese.
Peter Dutton thừa nhận đảng của ông đã không làm tốt trong chiến dịch
vận động tranh cử nhận trách nhiệm về thất bại.
(AFP) -
Donald Trump muốn ưu tiên NASA đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa
trước Trung Quốc, thay vì các chương trình khoa học quan trọng khác. Nhà
Trắng hôm qua 02/05/2025 công bố ngân sách cho NASA - cơ quan vũ trụ
của Mỹ. Tổng cộng, chính quyền đề xuất cắt giảm khoảng 24% ngân sách của
NASA, đặc biệt liên quan đến khoa học vũ trụ và Trái Đất, nhất là cắt
giảm tài trợ cho một số chương trình giám sát vệ tinh được sử dụng để
nghiên cứu biến đổi khí hậu. Nhiều chương trình nghiên cứu của NASA sẽ
phải hủy bỏ, ví dụ đưa các mẫu đá được thu thập trên sao Hỏa (có thể
chứa dấu vết của sự sống cổ đại) trở về Trái Đất.
(Le Figaro) - Một phi thuyền thời Liên Xô sắp đâm xuống Trái Đất, hơn 50 năm sau khi được phóng lên Sao Kim. Phi
thuyền Kosmos 482, được Liên Xô phóng lên sao Kim vào năm 1972, chưa
từng rời khỏi quỹ đạo Trái Đất do tên lửa bị trục trặc. Theo nhà khoa
học người Hà Lan, Marco Langbroek, tàu vũ trụ này sẽ quay trở lại bầu
khí quyển vào ngày 10/05 và rơi xuống với vận tốc 242 km/giờ, nếu còn
nguyên vẹn. Trả lời AP, chuyên gia này trấn an là dù không thể loại trừ
hoàn toàn, nhưng nguy cơ tàu vũ trụ đâm vào thứ gì đó là thấp.
*****************
Tin tức thế giới 4-5: Đã có kết quả bầu cử Singapore; Ukraine bác lệnh ngừng bắn 3 ngày của Nga
TRẦN PHƯƠNG
6–7 minutes
Thủ tướng Lawrence Wong được kỳ vọng đưa Singapore vượt qua biến động kinh tế do thuế quan của Mỹ - Ảnh: REUTERS
Đảng cầm quyền thắng áp đảo bầu cử Singapore
Các
cử tri đã trao cho đảng cầm quyền lâu năm của Singapore chiến thắng
vang dội, trao cho Thủ tướng Lawrence Wong nhiệm vụ đưa đảo quốc này
vượt qua biến động kinh tế do thuế quan của Mỹ.
Theo kết quả do Ủy
ban bầu cử Singapore công bố rạng sáng 4-5, Đảng Hành động Nhân dân
(PAP) đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3-5,
tiếp tục duy trì vị thế là đảng cầm quyền liên tục tại Singapore trong
hơn 6 thập kỷ qua.
Cụ thể, PAP đã giành được 87/97 ghế nghị sĩ tại Quốc hội Singapore còn Đảng Công nhân có 10 ghế.
"Người
dân Singapore đã trao cho PAP một nhiệm vụ mạnh mẽ để lãnh đạo. Kết quả
sẽ giúp Singapore có vị thế tốt hơn để đối mặt với thế giới đầy biến
động này", ông Wong cam kết.
Bất chấp những chỉ trích và bê bối thời gian qua, cũng như sự lớn mạnh của phe đối lập, sự ủng hộ dành cho đảng cầm quyền Singapore càng tăng so với bầu cử năm 2020.
Giới
quan sát cho rằng cử tri Singapore đã lựa chọn sự ổn định giữa những lo
ngại về biến động toàn cầu do các mức thuế của Mỹ và sự tin tưởng vào
ông Wong, người đã lèo lái chiến dịch chống COVID-19 của nước này.
Israel huy động quân dự bị mở rộng tấn công Gaza
Truyền
thông Israel đưa tin quân đội nước này đang ban hành lệnh triệu tập
hàng chục ngàn quân dự bị cho kế hoạch mở rộng tấn công phong trào Hồi
giáo Hamas ở Gaza. Theo đó, quân dự bị sẽ được gửi đến để thay thế lính
chính quy sang Gaza.
Hãng tin AFP xác nhận người thân của các
phóng viên của mình nằm trong số những người nhận được lệnh động viên.
Người phát ngôn quân đội Israel không xác nhận cũng không phủ nhận các
báo cáo.
Trong khi đó, đàm phán hòa bình vẫn bế tắc khi cả Israel và Hamas đều không nhượng bộ và đổ lỗi cho nhau.
Ngày
3-5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ trích Qatar, nước làm trung gian
đàm phán, là "chơi trò hai mặt" và khẳng định "Israel sẽ giành chiến
thắng trong cuộc chiến chính nghĩa này bằng những biện pháp chính
nghĩa".
Ukraine gọi lệnh đề nghị ngừng bắn 3 ngày của Nga là vờ vịt
Diễn tập lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô và phe đồng minh trong Thế chiến 2 tại Matxcơva, Nga - Ảnh: REUTERS
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đề nghị ngừng bắn 3 ngày của
Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ là đóng kịch, nhưng cho biết Kiev đã
sẵn sàng ngừng bắn hoàn toàn.
Nga cho biết lệnh ngừng bắn, trùng
với lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô và phe đồng minh trong Thế
chiến 2 vào ngày 9-5, nhằm mục đích kiểm tra "mức độ sẵn sàng" của Kiev
cho hòa bình lâu dài.
Nhiều lãnh đạo nước ngoài sẽ đến Matxcơva để xem cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ và nghe ông Putin phát biểu.
"Đây
giống như một màn trình diễn sân khấu của ông ta. Bởi vì trong 2 hoặc 3
ngày, không thể xây dựng kế hoạch cho các bước tiếp theo để chấm dứt
chiến tranh", Hãng tin AFP dẫn lời ông Zelensky.
Nhà lãnh đạo
Ukraine khẳng định Kiev sẽ không "chơi trò tạo bầu không khí dễ chịu để
ông Putin thoát khỏi sự cô lập vào ngày 9-5".
Ngày 4-5, Ukraine
cáo buộc Nga tấn công bằng bằng máy bay không người lái vào thủ đô Kiev
của nước này làm hư hại một số tòa nhà dân cư trên khắp thành phố.
Mexico từ chối cho Mỹ đưa quân sang biên giới
Lực lượng Mỹ tuần tra biên giới với Mexico vào ngày 28-4 - Ảnh: REUTERS
Ngày
3-5, giờ địa phương, Tổng thống Claudia Sheinbaum của Mexico cho biết
bà đã từ chối lời đề nghị của ông Trump về việc gửi quân đội Mỹ sang
nước này để giúp chống lại nạn buôn bán ma túy.
"Lãnh thổ của
chúng tôi là bất khả xâm phạm, chủ quyền của chúng tôi là bất khả xâm
phạm, chủ quyền của chúng tôi không phải để bán", bà Sheinbaum nhắc đến
cuộc trò chuyện mới đây với ông Trump.
Thay vào đó, Sheinbaum nói
bà đã đề nghị hợp tác, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin nhiều hơn. Bà
cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt tình trạng buôn bán vũ khí xuyên biên giới góp
phần gây ra làn sóng bạo lực kéo dài gần 2 thập kỷ qua làm chết hơn
450.000 người ở Mexico.
Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Mexico đã
không làm đủ để ngăn chặn nạn buôn ma túy, đặc biệt là fentanyl, dòng
người di cư vào Mỹ và lấy cớ này để tăng thuế với Mexico.
Dự trữ gạo của Indonesia đạt mức cao kỷ lục
Số
liệu của Cơ quan Lương thực quốc gia Indonesia (Bapanas) cho thấy lượng
gạo dự trữ gạo của nước này đã đạt 3,1 triệu tấn, mức cao nhất kể từ
khi nước này giành được độc lập.
Giám đốc Bapanas, ông Arief
Prasetyo Adi cho biết với lạm phát thấp và dự trữ gạo ổn định, Indonesia
lạc quan rằng có thể sớm đạt được mục tiêu tự cung tự cấp lương thực.
Tỷ
lệ lạm phát năm 2024 của Indonesia ở mức 1,57%, mức thấp nhất trong
lịch sử của đất nước, cho thấy những nỗ lực thành công nhằm ổn định giá
lương thực.
Indonesia dự kiến sẽ có thặng dư gạo là 1,68 triệu tấn
cho đến tháng 5-2025. Điều này là nhờ Indonesia đã thực hiện các chính
sách sản xuất chiến lược với 6,61 triệu ha diện tích trồng lúa như hiện
nay.
***********
Medvedev: Không ai có thể đảm bảo Kiev an toàn nếu Ukraine tấn công Matxcơva ngày 9-5
Phó
chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gửi cảnh báo mạnh mẽ tới
Ukraine trong bối cảnh Nga sắp duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến
thắng ở thủ đô Matxcơva.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: TASS
Theo
Hãng tin Reuters, ngày 3-5, ông Dmitry Medvedev - cựu tổng thống, cựu
thủ tướng và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - cảnh báo không
ai có thể đảm bảo thủ đô Kiev của Ukraine sẽ còn tồn tại đến ngày 10-5
nếu Ukraine tấn công thủ đô Matxcơva của Nga trong lễ kỷ niệm 80 năm
Ngày Chiến thắng vào 9-5 tới.
Hôm 28-4, Tổng thống Nga Vladimir
Putin thông báo sẽ ngừng bắn với Ukraine trong ba ngày 8, 9 vào 10-5,
nhằm kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô và phe đồng minh trong Thế
chiến 2.
Đáp lại đề nghị ngừng bắn ba ngày của Nga, Tổng thống
Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng, với điều kiện lệnh
ngừng bắn phải kéo dài 30 ngày - điều mà Nga đã bác bỏ. Nhà lãnh đạo
Ukraine muốn một giải pháp lâu dài thay vì một khoảng dừng ngắn ngủi.
Ông
Zelensky tuyên bố rằng trong bối cảnh cuộc chiến với Nga vẫn tiếp diễn,
Ukraine không thể bảo đảm an toàn cho bất kỳ quan chức nước ngoài nào
đến Matxcơva dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5.
"Chúng
tôi không thể chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra trên lãnh thổ Liên
bang Nga. Họ mới là bên phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các vị,
vì thế chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào cho các vị" - ông
nói.
Ông Medvedev, một trong những người chỉ trích mạnh mẽ phương
Tây kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra, đã gọi tuyên bố của
Tổng thống Zelensky là "sự khiêu khích bằng lời nói". Ông nhấn mạnh
không ai yêu cầu Kiev phải bảo đảm an ninh cho các sự kiện ngày 9-5.
"(Tổng
thống Ukraine) Zelensky hiểu rằng trong trường hợp xảy ra hành động
khiêu khích thực sự vào Ngày Chiến thắng, thì không ai có thể đảm bảo
rằng Kiev sẽ còn tồn tại đến ngày 10-5" - ông Medvedev nói trên kênh
Telegram.
Điện Kremlin dẫn quyết định của ông Putin cho biết lệnh
ngừng bắn sẽ diễn ra trong 72 giờ, trước và sau ngày 9-5-2025, thời điểm
Tổng thống Putin đón tiếp các nhà lãnh đạo quốc tế, gồm cả Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình, trong lễ kỷ niệm hoành tráng dịp 80 năm chiến
thắng trước Đức quốc xã.
Trong Thế chiến 2, Liên Xô đã liên minh
với Anh và Mỹ chống lại Đức quốc xã. Liên Xô chịu nhiều thương vong nhất
trong cuộc chiến, với hơn 20 triệu người thiệt mạng, theo Hãng tin AFP.
********************
Thủ tướng Úc Anthony Albanese tái đắc cử với chiến thắng lịch sử
Những
người ủng hộ Công Đảng ở Sydney đã reo hò và ôm chầm lấy nhau khi Thủ
tướng Anthony Albanese tuyên bố chiến thắng, đồng thời khẳng định đảng
của ông sẽ thành lập chính phủ.
Thủ
tướng Úc Anthony Albanese cầm thẻ Medicare của mình khi phát biểu tại
sự kiện đêm bầu cử, sau khi truyền thông địa phương dự đoán Công Đảng
giành chiến thắng. Ảnh chụp tại Sydney, Úc ngày 3-5 - Ảnh: REUTERS
Theo
Hãng tin Reuters và TTXVN, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tái đắc cử
nhiệm kỳ thứ hai, sau khi Công Đảng của ông giành chiến thắng trước phe
bảo thủ trong cuộc bầu cử hôm nay.
Tính đến 22h45 tối 3-5 (giờ địa
phương), Đài ABC cho biết Công Đảng giành được ít nhất 87 trong số 150
ghế tại Hạ viện Úc, vượt qua cả kỷ lục của đảng này là 86 ghế giành được
trong cuộc bầu cử năm 1986. Họ bỏ xa liên minh bảo thủ của Đảng Tự do
và Đảng Quốc gia.
Chiến thắng của Công Đảng đưa ông Albanese trở thành thủ tướng Úc đầu tiên tái đắc cử sau hai thập kỷ.
Ngay
sau khi kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy Công Đảng giành được đa số ghế
tại Hạ viện để có thể thành lập chính phủ, Thủ tướng Albanese đã có bài
phát biểu mừng chiến thắng.
Ông Albanese bày tỏ "vinh dự lớn nhất trong cuộc đời" vì đã được phục vụ người dân Úc với tư cách là thủ tướng.
Ông
gửi lời cảm ơn tới toàn thể người dân Úc, đồng thời cho rằng người dân
của quốc gia châu Đại Dương này đã chọn sự lạc quan và quyết tâm trong
thời điểm bất ổn toàn cầu, cùng nhau hướng tới xây dựng tương lai bằng
việc bầu chọn cho một chính phủ Công Đảng đa số.
Thủ tướng
Albanese cho rằng giờ là thời điểm để người dân Úc đoàn kết, phát huy
hết các tiềm năng của mình, cùng xây dựng sự thống nhất quốc gia dựa
trên nền tảng lâu dài của sự công bằng, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau
để phục vụ các giá trị của đất nước.
Trong khi đó, lãnh đạo liên
minh đối lập (gồm Đảng Tự do và Đảng Quốc gia), ông Peter Dutton, đã
thừa nhận thất bại, nói rằng "đêm nay không phải là đêm của Đảng Tự
do".
Ông cũng nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của liên đảng, xin lỗi cử tri vì chiến dịch tranh cử "rõ ràng không đủ tốt".
Mặc
dù vậy, ông Dutton cho biết một trong những vinh dự lớn nhất của ông là
trở thành lãnh đạo của Đảng Tự do và cam kết sẽ xây dựng lại đảng này.
Ngay
sau khi truyền thông Úc công bố kết quả sơ bộ, cho thấy chiến thắng
thuộc về Công Đảng, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chúc mừng người đồng
cấp Úc Anthony Albanese, đồng thời khẳng định mối quan hệ gần gũi giữa
hai nước.
Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Starmer cho biết hai bên
"sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau vì những tham vọng chung", đồng thời ca
ngợi sự hợp tác về quốc phòng và thỏa thuận an ninh AUKUS chung của hai
nước với Mỹ.
**************
Pakistan kêu gọi Liên Hiệp Quốc thuyết phục Ấn Độ kiềm chế quân sự ở Kashmir
Thu Hằng
3–4 minutes
Pakistan
sử dụng mọi kênh ngoại giao để cảnh báo Ấn Độ về nguy cơ gây hấn quân
sự ở vùng Kashmir. Ngày 02/05/2025, đại sứ Pakistan tại Liên Hiệp Quốc
khẳng định có bằng chứng về những hoạt động chuẩn bị của quân đội Ấn Độ
theo lệnh của thủ tướng Narendra Modi. Tuy nhiên, ông ủng hộ con đường
ngoại giao, đối thoại để tránh một cuộc đối đầu trực tiếp như năm 2019.
Đăng ngày:
3 phút
Quảng cáo
Thông tín viên Carrie Nooten tường trình từ New York :
“Pakistan
cho biết đã kích hoạt tất cả các tác nhân quốc tế có thể, gặp tổng thư
ký Liên Hiệp Quốc hai lần trong tuần này để thảo luận về hồ sơ và yêu
cầu ông Guterres can thiệp với Ấn Độ. Pakistan thậm chí còn hy vọng vào
khả năng hòa giải của Hoa Kỳ, nước có mối quan hệ tốt với cả Ấn Độ và
Pakistan. Chính quyền Islamabad cũng tiếp tục kêu gọi tiến hành điều tra
độc lập về vụ khủng bố đẫm máu ở Kashmir, ủng hộ nối lại đối thoại để
tránh leo thang căng thẳng có thể biến thành một cuộc xung đột trong
vùng và có khả năng ảnh hưởng đến gần hai tỷ dân.
Đại sứ
Asim Iftikar Ahmad của Pakistan tại Liên Hiệp Quốc phát biểu : “Hoàn
toàn có khả năng là Ấn Độ đang chuẩn bị kiểu hành động như vậy. Họ đã
làm điều đó vào năm 2019. Đây là lý do tại sao chúng tôi cảnh báo rằng
bất kỳ sự xâm lược nào cũng sẽ dẫn đến một diễn biến mới và Pakistan sẽ
buộc phải phản ứng. Chúng ta đã thấy điều đó vào năm 2019 : một sự leo
thang rất nguy hiểm. Chúng tôi không muốn điều này tái diễn”.
Ngoài
ra, Ấn Độ đã “tạm dừng” tham gia vào Hiệp ước Nguồn nước Indus sau vụ
tấn công ở Kashmir, trong khi hiệp định này bảo đảm cho hơn 40 triệu
người Pakistan được tiếp cận nguồn nước. Theo Islamabad, việc này tương
tự với hành động chiến tranh”.
Theo AFP, ngày 03/05, Ấn Độ thông báo cấm nhập khẩu hàng hóa đến từ Pakistan hoặc trung chuyển qua nước láng giềng “vì an ninh quốc gia”.
New Delhi cũng yêu cầu Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế - FMI xem xét lại các khoản
tín dụng cấp cho Islamabad. Về phía Pakistan, ngày 03/05, quân đội thông
báo đã thử thành công nhiều tên lửa địa đối địa.
Căng thẳng giữa
hai nước láng giềng ngày càng gia tăng sau vụ tấn công khủng bố ngày
22/04 khiến 26 người thiệt mạng ở Pahalgam trong vùng Kashimir bên phía
Ấn Độ kiểm soát. New Delhi cáo buộc Islamabad đứng đằng sau. Sau Mỹ và
Trung Quốc, đến lượt Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi hai bên kiềm chế vì “leo thang không có lợi cho bất kỳ ai”.
Trên mạng X ngày 02/05, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên Âu Kaja
Kallas cho biết đã hội đàm với ngoại trưởng Ấn Độ và Pakistan.
*********
Mỹ : TT Trump công bố kế hoạch thắt chặt ngân sách "cực kỳ bảo thủ", trừ an ninh, quốc phòng
Ngày
02/05/2025, Nhà Trắng công bố dự thảo ngân sách đầu tiên năm tài khóa
2026 cho nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Dự thảo này, sẽ được bắt
đầu tranh luận vào đầu tháng 10, đi theo đúng hướng với những quyết
định đã được áp dụng, chủ yếu bằng sắc lệnh trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ
chính quyền Trump.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
2 phút
Ảnh
minh họa : Tổng thống Mỹ Donald Trump và công nhân ngành than tại lễ ký
sắc lệnh khai thác năng lượng, Nhà Trắng, Washington, Mỹ, ngày
08/04/2025.REUTERS - Nathan Howard
Thông tín viên Guillaume Naudin từ Washington giải thích :
« Các
ưu tiên của Donald Trump là rõ ràng : An ninh nội địa tăng 65%, chủ yếu
là để bảo đảm an ninh các đường biên giới. Rồi còn có quốc phòng, lần
đầu tiên, ngân sách vượt ngưỡng nhiều nghìn tỷ đô la, sẽ tăng thêm 13%.
Tiền được dành cho phát triển một hệ thống lá chắn tên lửa hay cho lĩnh
vực không gian cũng đủ để Elon Musk kiếm được nhiều tiền thông qua các
công ty chuyên môn của nhà tỷ phú.
Nhà Trắng giải thích
rằng đề xuất ngân sách này là một dự án chung với bộ Hiệu quả Chính phủ
do nhà tỷ phú điều hành. Vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những
khoản ngân sách được cho là không ưu tiên bị cắt giảm mạnh vì điều đó
cũng đã được bắt đầu.
Nhà Trắng đề xuất tiết kiệm hơn 160
tỷ đô la, chủ yếu trong các lĩnh vực giáo dục, viện trợ quốc tế, năng
lượng sạch, cơ quan môi trường hay nghiên cứu trong lĩnh vực khí hậu và y
tế. Dự thảo này giờ sẽ được đệ trình lên Quốc Hội, cho đến nay vẫn gạt
bên lề.
Và ai sẽ phải gánh lấy trách nhiệm ? Những khoản
cắt giảm ngân sách này đôi khi ảnh hưởng đến những bang hay những đơn vị
bầu cử mà đảng Cộng Hòa chỉ có một đa số khá hẹp. »
Phát
biểu trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh truyền hình NBC
News ngày hôm qua, 02/05, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định những
quyết định chính trị của ông sẽ thúc đẩy kinh tế Mỹ nhưng đồng thời ông
thừa nhận khả năng nguy cơ suy thoái kinh tế trong trong thời gian đầu.
CIA sắp hủy 1.200 việc làm
Theo
tường thuật từ Washington Post ngày 02/05/2025, Cơ quan Tình báo Trung
ương Mỹ (CIA) sẽ hủy 1.200 vị trí. Thông tin này được đưa ra vào lúc Nhà
Trắng công bố dự thảo thắt chặt ngân sách cho năm 2026. Chính quyền
Donald Trump cho biết rằng việc hủy bỏ những vị trí này sẽ diễn ra trong
nhiều năm mà không phải sa thải nhân viên.
Phát ngôn viên của CIA không xác nhận con số, nhưng tuyên bố rằng ông John Ratcliffe đã « hành động nhanh để bảo đảm rằng nhân viên của CIA đáp ứng được các ưu tiên an ninh do chính phủ đề ra ».
********
Euroclear sẽ phân phối lại cho các nhà đầu tư phương Tây 3 tỷ euro phong tỏa của Nga
Thùy Dương
4–5 minutes
EU - NGA - TRỪNG PHẠT
Công
ty tài chính Euroclear của Bỉ đang tính đến việc tịch thu và phân phối
lại cho các nhà đầu tư phương Tây khoảng 3 tỷ euro tài sản của Nga đang
bị phong tỏa. Đây là những nhà đầu tư phương Tây đang có tài sản mắc kẹt
tại Nga sau khi xung đột Ukraina bùng phát.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
2 phút
Trụ sở Euroclear, nơi quản lý tài sản Nga bị phong tỏa, Bruxelles, Bỉ, ngày 05/03/2025.AFP - NICOLAS TUCAT
Quảng cáo
Thông
tin được Reuters hôm 02/05/2025 trích dẫn từ 3 nguồn tin thông thạo hồ
sơ, trong bối cảnh cách nay vài tháng Matxcơva đã tịch thu 3 tỷ euro của
Euroclear tại một quỹ lưu ký ở Nga để bồi thường cho các nhà đầu tư Nga
chịu ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của phương Tây.
Công ty
Euroclear hồi tháng 03/2025 đã được Bỉ cho phép để tịch thu và phân phối
lại cho các nhà đầu tư phương Tây số tiền nói trên. Trong tài liệu ngày
01/04 mà Reuters có được, Euroclear cho biết « đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép để công bố số tiền bồi thường và phân phối » cho các nhà đầu tư có liên quan.
Reuters
không thể xác định được danh tính của các nhà đầu tư sẽ được Euroclear
hoàn trả tiền hoặc những chủ sở hữu người Nga có tài sản sẽ bị tịch thu.
Chính phủ Bỉ từ chối bình luận và bộ Tài Chính Nga cũng không hồi đáp
yêu cầu bình luận.
Cũng theo một nguồn tin của Reuters,
Clearstream, một chi nhánh của sàn giao dịch chứng khoán Đức, cũng sẽ
thực hiện các khoản thanh toán tương tự cho các nhà đầu tư phương Tây từ
số tiền của Nga bị đóng băng, nhưng ở quy mô nhỏ hơn, khoảng vài trăm
triệu euro. Clearstream hiện giờ vẫn từ chối bình luận thông tin.
Xin
nhắc lại là Liên Âu đã đóng băng hàng trăm tỷ euro tài sản của Nga, bao
gồm cả tiền dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga, sau khi tổng thống
Putin điều quân xâm lược Ukraina hồi tháng 02/2022. Công ty Euroclear có
trụ sở tại Bruxelles quản lý tiền gửi quốc tế và đảm bảo các giao dịch
diễn ra suôn sẻ cho các tổ chức tài chính.
Khoảng 180 tỷ euro tài
sản của Nga mà Euroclear đang nắm giữ là phần lớn tài sản của Nga đang
bị Liên Âu đóng băng. Vào cuối năm 2024, Liên Âu đã sửa đổi biện pháp
trừng phạt Nga để cho phép các công ty tài chính thanh toán tiền cho các
nhà đầu tư phương Tây bị Matxcơva tịch thu tài sản ở Nga.
(Reuters) - Việt Nam phản đối các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông. Chính
phủ Việt Nam hôm nay, 03/05/2025, cho biết đã gởi công hàm ngoại giao
đến Trung Quốc và Philippines để phản đối các hoạt động của hai nước tại
bãi Đá Hoài Ân (Sandy Cay) mà Việt Nam xem như là một phần lãnh thổ.
Trong thông cáo, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Phạm Thu Hằng kêu
gọi các bên tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Tuần vừa qua, cả
Trung Quốc lẫn Philippines đều thông báo đưa người đến bãi đá Hoài Ân để
xác quyết chủ quyền. Cũng về Biển Đông, một nhà lập pháp Indonesia hôm
01/05 cho biết, Quốc Hội Indonesia trong tuần tới sẽ phê chuẩn thỏa
thuận đã ký với Việt Nam năm 2022 sau nhiều thập niên đàm phán nhằm xác
định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế có tranh chấp giữa hai nước ở Biển
Đông.
(Báo chí Việt Nam) - Tổng Bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga. Ông
Tô Lâm sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng 09/05/2025 tại
Matxcơva. Nhân dịp này, nhận lời mời của các nước, ông Tô Lâm cũng công
du các nước Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus. Chuyến đi của tổng bí
thư, phu nhân và phái đoàn cấp cao của Việt Nam kéo dài từ ngày 05 đến
12/05/2025.
(AFP) - Tổng thống Zelensky : Kiev không thể bảo đảm « sự an toàn » của các lãnh đạo quốc tế dự lễ 80 năm chiến thắng phát xít Đức tại Matxcơva.
Theo phát biểu ngày 03/05/2025 của tổng thống Ukraina Volodymyr
Zelensky, Kiev không biết là Nga sẽ làm những gì trong ngày này, rằng
Matxcơva có thể gây ra các vụ cháy nổ rồi đổ trách nhiệm cho Kiev. Theo
dự kiến, có khoảng 20 lãnh đạo nước ngoài đến Matxcơva dự lễ, trong đó
có chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula
da Silva, lãnh đạo các nước đồng minh truyền thống của Nga như
Kazakhstan, Belarus, Armenia, Cuba, Venezuela…
(AFP) - Kỷ niệm ngày Chiến Thắng tại Anh : Binh sĩ Ukraina tham gia diễu binh ở Luân Đôn.Chính
phủ Anh hôm nay 03/05/2025 thông báo như trên nhưng không cho biết số
binh sĩ Ukraina tham gia diễu binh ngày 05/05. Bộ Quốc Phòng Anh ra
thông cáo cho biết sự hiện diện của lực lượng Ukraina tượng trưng cho sự
ủng hộ của thế giới đối với cuộc đấu tranh giành tự do của Ukraina
chống lại cuộc xâm lược của Nga. Một sĩ quan của quân đội Ukraina xem
đây là sự ghi nhận rằng Ukraina và những người anh hùng của đất nước
đang đi đầu trong cuộc đấu tranh giành tự do và hòa bình trên thế giới.
(Reuters) - Tổng thống Ukraina và Mỹ trao đổi về hệ thống phòng không và trừng phạt Nga. Ông
Volodymyr Zelensky khẳng định đã trao đổi vấn đề này với đồng nhiệm Mỹ
Donald Trump hôm 26/04/2025 tại Roma, bên lề thánh lễ an táng giáo hoàng
Phanxicô. Thông tin được loan báo hôm nay 03/05/2025, chỉ một ngày sau
khi chính quyền Donald Trump thông báo đã thông qua việc bán phụ tùng
chiến đấu cơ F-16 và các thiết bị huấn luyện cho Ukraina. Hợp đồng trị
giá 310,5 triệu đô la cũng bao gồm việc đào tạo phi công và « tăng khả năng tương tác » giữa lực lượng vũ trang Ukraina với lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.
(AFP) - Togo cảnh báo giới trẻ nguy cơ bị Nga lừa đưa ra chiến trường. Trong một thông cáo ngày 02/05/2025, bộ Ngoại Giao Togo, ở Tây Phi, khuyến cáo những người trẻ tuổi, đặc biệt là sinh viên, « rời Togo trong khuôn khổ chương trình được cho là học bổng do những tổ chức đóng tại Nga » cấp nên « cảnh giác cao độ ».
Theo báo động tổ chức nhân quyền Phong trào Martin Luther King (MMLK),
nhiều du học sinh Togo khi đến Nga với ý định du học, đã bị ép vào quân
đội để ra chiến trường. Tổ chức MMLK nêu chi tiết về trường hợp một du
học sinh Togo đã bị thương nặng và bị quân đội Ukraina bắt sống trong
một trận giao tranh với Nga và hiện đang bị giam tù tại Ukraina.
(AFP) - TT Trump sẽ tổ chức diễu binh ngày 14/06, trùng với sinh nhật của ông.
Nhà Trắng hôm qua, 02/05/2025, xác nhận tổng thống Mỹ sẽ tổ chức một lễ
duyệt binh ngày 14/06, đánh dấu 250 năm ngày thành lập bộ binh Mỹ. Ngày
này cũng trùng với sinh nhật thứ 79 của ông. Tổng thống thuộc đảng Cộng
Hòa mong muốn « tôn vinh những cựu chiến binh Mỹ, các thành viên đang tại ngũ và lịch sử quân đội Mỹ ». Lần diễu binh lớn cuối cùng tại Mỹ diễn ra năm 1991 tại Washington kỷ niệm chấm dứt chiến tranh vùng Vịnh.
(AFP) - Hoa Kỳ sẽ bán 1.000 tên lửa cho Ả Rập Xê Út với tổng giá trị 3,5 tỷ đô la.Mẫu
tên lửa Mỹ bán lần này là AIM-120 của nhà sản xuất RTX (trước đây là
Raytheon), được trang bị cho nhiều quân đội trên khắp thế giới. Chính
quyền Mỹ hôm qua 02/05/2025 cho biết hợp đồng được ký kết ngay trước
chuyến thăm của tổng thống Donald Trump tới Ả Rập Xê Út, một đồng minh
quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực, gần đây cũng đã tạo điều kiện cho
các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Nga và Ukraina. Donald Trump sẽ thăm Ả
Rập Xê Út, Qatar và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất từ ngày 13
đến 16/05. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump kể từ
khi trở lại Nhà Trắng.
(AFP) - Quốc tế lên án các vụ oanh kích của Israel nhắm vào Syria là hành vi xâm lược. Sau
khi oanh tạc khu vực xung quanh phủ tổng thống Syria ở Damas, Israel
trong đêm qua rạng sáng nay 03/05/2025 đã tiến hành hơn 20 vụ không kích
nhắm vào các địa điểm quân sự trên khắp Syria. Israel lý giải đây là
đòn đáp trả việc chính quyền Ahmed al-Sharaa, thông qua các lực lượng
dân quân thân chính phủ Syria, tiến hành một chiến dịch « diệt chủng »
người thiểu số Druze. Người dân Israel lo ngại bị bỏ rơi và ngày càng
nhiều người nghi ngờ là chính quyền Syria không có đủ khả năng bảo vệ
người dân.
(AFP) - Mỹ : Đài Á châu Tự do thông báo sa thải đa số nhân viên và đóng cửa nhiều ban ngoại ngữ. 280
nhân viên của RFA ở Washington (90% nhân lực của đài ở Mỹ) và 20 nhân
viên ở nước ngoài mất việc. Các ban tiếng Duy Ngô Nhĩ, tiếng Tây Tạng,
Miến Điện và tiếng Anh phải đóng cửa. Các chương trình tiếng Quan Thoại,
Quảng Đông, tiếng Khmer và tiếng Việt vẫn được duy trì. Thông báo của
đài Đài Á châu Tự do (RFA) được đưa ra hôm 02/05/2025, một tháng rưỡi
sau khi chính quyền Trump xem các đài phát thanh truyền tải các thông
tin « tự do » ra nước ngoài là không hữu ích và ra lệnh ngừng
cấp kinh phí. Tuần trước, một tòa án liên bang Mỹ đã ra lệnh cho chính
phủ khôi phục nguồn tài trợ cho các đài này nhưng chính quyền Trump
không tuân thủ. Còn một tòa án khác đã tạm thời yêu cầu hoãn lệnh của
chính quyền Trump.
(AFP) - Úc : Bầu cử lập pháp. Theo
thông tin kết quả sơ bộ, đảng Lao Động của thủ tướng Anthony Albanese
đã giành thắng lợi. Lãnh đạo đảng Tự Do Peter Dutton đã thừa nhận thất
bại trong cuộc bầu cử ngày 03/05/2025 và cho biết ông đã gọi điện chúc
mừng đối thủ bên đảng Lao Động, thủ tướng đương nhiệm Anthony Albanese.
Peter Dutton thừa nhận đảng của ông đã không làm tốt trong chiến dịch
vận động tranh cử nhận trách nhiệm về thất bại.
(AFP) -
Donald Trump muốn ưu tiên NASA đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa
trước Trung Quốc, thay vì các chương trình khoa học quan trọng khác. Nhà
Trắng hôm qua 02/05/2025 công bố ngân sách cho NASA - cơ quan vũ trụ
của Mỹ. Tổng cộng, chính quyền đề xuất cắt giảm khoảng 24% ngân sách của
NASA, đặc biệt liên quan đến khoa học vũ trụ và Trái Đất, nhất là cắt
giảm tài trợ cho một số chương trình giám sát vệ tinh được sử dụng để
nghiên cứu biến đổi khí hậu. Nhiều chương trình nghiên cứu của NASA sẽ
phải hủy bỏ, ví dụ đưa các mẫu đá được thu thập trên sao Hỏa (có thể
chứa dấu vết của sự sống cổ đại) trở về Trái Đất.
(Le Figaro) - Một phi thuyền thời Liên Xô sắp đâm xuống Trái Đất, hơn 50 năm sau khi được phóng lên Sao Kim. Phi
thuyền Kosmos 482, được Liên Xô phóng lên sao Kim vào năm 1972, chưa
từng rời khỏi quỹ đạo Trái Đất do tên lửa bị trục trặc. Theo nhà khoa
học người Hà Lan, Marco Langbroek, tàu vũ trụ này sẽ quay trở lại bầu
khí quyển vào ngày 10/05 và rơi xuống với vận tốc 242 km/giờ, nếu còn
nguyên vẹn. Trả lời AP, chuyên gia này trấn an là dù không thể loại trừ
hoàn toàn, nhưng nguy cơ tàu vũ trụ đâm vào thứ gì đó là thấp.
*****************
Tin tức thế giới 4-5: Đã có kết quả bầu cử Singapore; Ukraine bác lệnh ngừng bắn 3 ngày của Nga
TRẦN PHƯƠNG
6–7 minutes
Thủ tướng Lawrence Wong được kỳ vọng đưa Singapore vượt qua biến động kinh tế do thuế quan của Mỹ - Ảnh: REUTERS
Đảng cầm quyền thắng áp đảo bầu cử Singapore
Các
cử tri đã trao cho đảng cầm quyền lâu năm của Singapore chiến thắng
vang dội, trao cho Thủ tướng Lawrence Wong nhiệm vụ đưa đảo quốc này
vượt qua biến động kinh tế do thuế quan của Mỹ.
Theo kết quả do Ủy
ban bầu cử Singapore công bố rạng sáng 4-5, Đảng Hành động Nhân dân
(PAP) đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3-5,
tiếp tục duy trì vị thế là đảng cầm quyền liên tục tại Singapore trong
hơn 6 thập kỷ qua.
Cụ thể, PAP đã giành được 87/97 ghế nghị sĩ tại Quốc hội Singapore còn Đảng Công nhân có 10 ghế.
"Người
dân Singapore đã trao cho PAP một nhiệm vụ mạnh mẽ để lãnh đạo. Kết quả
sẽ giúp Singapore có vị thế tốt hơn để đối mặt với thế giới đầy biến
động này", ông Wong cam kết.
Bất chấp những chỉ trích và bê bối thời gian qua, cũng như sự lớn mạnh của phe đối lập, sự ủng hộ dành cho đảng cầm quyền Singapore càng tăng so với bầu cử năm 2020.
Giới
quan sát cho rằng cử tri Singapore đã lựa chọn sự ổn định giữa những lo
ngại về biến động toàn cầu do các mức thuế của Mỹ và sự tin tưởng vào
ông Wong, người đã lèo lái chiến dịch chống COVID-19 của nước này.
Israel huy động quân dự bị mở rộng tấn công Gaza
Truyền
thông Israel đưa tin quân đội nước này đang ban hành lệnh triệu tập
hàng chục ngàn quân dự bị cho kế hoạch mở rộng tấn công phong trào Hồi
giáo Hamas ở Gaza. Theo đó, quân dự bị sẽ được gửi đến để thay thế lính
chính quy sang Gaza.
Hãng tin AFP xác nhận người thân của các
phóng viên của mình nằm trong số những người nhận được lệnh động viên.
Người phát ngôn quân đội Israel không xác nhận cũng không phủ nhận các
báo cáo.
Trong khi đó, đàm phán hòa bình vẫn bế tắc khi cả Israel và Hamas đều không nhượng bộ và đổ lỗi cho nhau.
Ngày
3-5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ trích Qatar, nước làm trung gian
đàm phán, là "chơi trò hai mặt" và khẳng định "Israel sẽ giành chiến
thắng trong cuộc chiến chính nghĩa này bằng những biện pháp chính
nghĩa".
Ukraine gọi lệnh đề nghị ngừng bắn 3 ngày của Nga là vờ vịt
Diễn tập lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô và phe đồng minh trong Thế chiến 2 tại Matxcơva, Nga - Ảnh: REUTERS
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đề nghị ngừng bắn 3 ngày của
Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ là đóng kịch, nhưng cho biết Kiev đã
sẵn sàng ngừng bắn hoàn toàn.
Nga cho biết lệnh ngừng bắn, trùng
với lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô và phe đồng minh trong Thế
chiến 2 vào ngày 9-5, nhằm mục đích kiểm tra "mức độ sẵn sàng" của Kiev
cho hòa bình lâu dài.
Nhiều lãnh đạo nước ngoài sẽ đến Matxcơva để xem cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ và nghe ông Putin phát biểu.
"Đây
giống như một màn trình diễn sân khấu của ông ta. Bởi vì trong 2 hoặc 3
ngày, không thể xây dựng kế hoạch cho các bước tiếp theo để chấm dứt
chiến tranh", Hãng tin AFP dẫn lời ông Zelensky.
Nhà lãnh đạo
Ukraine khẳng định Kiev sẽ không "chơi trò tạo bầu không khí dễ chịu để
ông Putin thoát khỏi sự cô lập vào ngày 9-5".
Ngày 4-5, Ukraine
cáo buộc Nga tấn công bằng bằng máy bay không người lái vào thủ đô Kiev
của nước này làm hư hại một số tòa nhà dân cư trên khắp thành phố.
Mexico từ chối cho Mỹ đưa quân sang biên giới
Lực lượng Mỹ tuần tra biên giới với Mexico vào ngày 28-4 - Ảnh: REUTERS
Ngày
3-5, giờ địa phương, Tổng thống Claudia Sheinbaum của Mexico cho biết
bà đã từ chối lời đề nghị của ông Trump về việc gửi quân đội Mỹ sang
nước này để giúp chống lại nạn buôn bán ma túy.
"Lãnh thổ của
chúng tôi là bất khả xâm phạm, chủ quyền của chúng tôi là bất khả xâm
phạm, chủ quyền của chúng tôi không phải để bán", bà Sheinbaum nhắc đến
cuộc trò chuyện mới đây với ông Trump.
Thay vào đó, Sheinbaum nói
bà đã đề nghị hợp tác, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin nhiều hơn. Bà
cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt tình trạng buôn bán vũ khí xuyên biên giới góp
phần gây ra làn sóng bạo lực kéo dài gần 2 thập kỷ qua làm chết hơn
450.000 người ở Mexico.
Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Mexico đã
không làm đủ để ngăn chặn nạn buôn ma túy, đặc biệt là fentanyl, dòng
người di cư vào Mỹ và lấy cớ này để tăng thuế với Mexico.
Dự trữ gạo của Indonesia đạt mức cao kỷ lục
Số
liệu của Cơ quan Lương thực quốc gia Indonesia (Bapanas) cho thấy lượng
gạo dự trữ gạo của nước này đã đạt 3,1 triệu tấn, mức cao nhất kể từ
khi nước này giành được độc lập.
Giám đốc Bapanas, ông Arief
Prasetyo Adi cho biết với lạm phát thấp và dự trữ gạo ổn định, Indonesia
lạc quan rằng có thể sớm đạt được mục tiêu tự cung tự cấp lương thực.
Tỷ
lệ lạm phát năm 2024 của Indonesia ở mức 1,57%, mức thấp nhất trong
lịch sử của đất nước, cho thấy những nỗ lực thành công nhằm ổn định giá
lương thực.
Indonesia dự kiến sẽ có thặng dư gạo là 1,68 triệu tấn
cho đến tháng 5-2025. Điều này là nhờ Indonesia đã thực hiện các chính
sách sản xuất chiến lược với 6,61 triệu ha diện tích trồng lúa như hiện
nay.
***********
Medvedev: Không ai có thể đảm bảo Kiev an toàn nếu Ukraine tấn công Matxcơva ngày 9-5
Phó
chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gửi cảnh báo mạnh mẽ tới
Ukraine trong bối cảnh Nga sắp duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến
thắng ở thủ đô Matxcơva.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: TASS
Theo
Hãng tin Reuters, ngày 3-5, ông Dmitry Medvedev - cựu tổng thống, cựu
thủ tướng và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - cảnh báo không
ai có thể đảm bảo thủ đô Kiev của Ukraine sẽ còn tồn tại đến ngày 10-5
nếu Ukraine tấn công thủ đô Matxcơva của Nga trong lễ kỷ niệm 80 năm
Ngày Chiến thắng vào 9-5 tới.
Hôm 28-4, Tổng thống Nga Vladimir
Putin thông báo sẽ ngừng bắn với Ukraine trong ba ngày 8, 9 vào 10-5,
nhằm kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô và phe đồng minh trong Thế
chiến 2.
Đáp lại đề nghị ngừng bắn ba ngày của Nga, Tổng thống
Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng, với điều kiện lệnh
ngừng bắn phải kéo dài 30 ngày - điều mà Nga đã bác bỏ. Nhà lãnh đạo
Ukraine muốn một giải pháp lâu dài thay vì một khoảng dừng ngắn ngủi.
Ông
Zelensky tuyên bố rằng trong bối cảnh cuộc chiến với Nga vẫn tiếp diễn,
Ukraine không thể bảo đảm an toàn cho bất kỳ quan chức nước ngoài nào
đến Matxcơva dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5.
"Chúng
tôi không thể chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra trên lãnh thổ Liên
bang Nga. Họ mới là bên phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các vị,
vì thế chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào cho các vị" - ông
nói.
Ông Medvedev, một trong những người chỉ trích mạnh mẽ phương
Tây kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra, đã gọi tuyên bố của
Tổng thống Zelensky là "sự khiêu khích bằng lời nói". Ông nhấn mạnh
không ai yêu cầu Kiev phải bảo đảm an ninh cho các sự kiện ngày 9-5.
"(Tổng
thống Ukraine) Zelensky hiểu rằng trong trường hợp xảy ra hành động
khiêu khích thực sự vào Ngày Chiến thắng, thì không ai có thể đảm bảo
rằng Kiev sẽ còn tồn tại đến ngày 10-5" - ông Medvedev nói trên kênh
Telegram.
Điện Kremlin dẫn quyết định của ông Putin cho biết lệnh
ngừng bắn sẽ diễn ra trong 72 giờ, trước và sau ngày 9-5-2025, thời điểm
Tổng thống Putin đón tiếp các nhà lãnh đạo quốc tế, gồm cả Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình, trong lễ kỷ niệm hoành tráng dịp 80 năm chiến
thắng trước Đức quốc xã.
Trong Thế chiến 2, Liên Xô đã liên minh
với Anh và Mỹ chống lại Đức quốc xã. Liên Xô chịu nhiều thương vong nhất
trong cuộc chiến, với hơn 20 triệu người thiệt mạng, theo Hãng tin AFP.
********************
Thủ tướng Úc Anthony Albanese tái đắc cử với chiến thắng lịch sử
Những
người ủng hộ Công Đảng ở Sydney đã reo hò và ôm chầm lấy nhau khi Thủ
tướng Anthony Albanese tuyên bố chiến thắng, đồng thời khẳng định đảng
của ông sẽ thành lập chính phủ.
Thủ
tướng Úc Anthony Albanese cầm thẻ Medicare của mình khi phát biểu tại
sự kiện đêm bầu cử, sau khi truyền thông địa phương dự đoán Công Đảng
giành chiến thắng. Ảnh chụp tại Sydney, Úc ngày 3-5 - Ảnh: REUTERS
Theo
Hãng tin Reuters và TTXVN, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tái đắc cử
nhiệm kỳ thứ hai, sau khi Công Đảng của ông giành chiến thắng trước phe
bảo thủ trong cuộc bầu cử hôm nay.
Tính đến 22h45 tối 3-5 (giờ địa
phương), Đài ABC cho biết Công Đảng giành được ít nhất 87 trong số 150
ghế tại Hạ viện Úc, vượt qua cả kỷ lục của đảng này là 86 ghế giành được
trong cuộc bầu cử năm 1986. Họ bỏ xa liên minh bảo thủ của Đảng Tự do
và Đảng Quốc gia.
Chiến thắng của Công Đảng đưa ông Albanese trở thành thủ tướng Úc đầu tiên tái đắc cử sau hai thập kỷ.
Ngay
sau khi kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy Công Đảng giành được đa số ghế
tại Hạ viện để có thể thành lập chính phủ, Thủ tướng Albanese đã có bài
phát biểu mừng chiến thắng.
Ông Albanese bày tỏ "vinh dự lớn nhất trong cuộc đời" vì đã được phục vụ người dân Úc với tư cách là thủ tướng.
Ông
gửi lời cảm ơn tới toàn thể người dân Úc, đồng thời cho rằng người dân
của quốc gia châu Đại Dương này đã chọn sự lạc quan và quyết tâm trong
thời điểm bất ổn toàn cầu, cùng nhau hướng tới xây dựng tương lai bằng
việc bầu chọn cho một chính phủ Công Đảng đa số.
Thủ tướng
Albanese cho rằng giờ là thời điểm để người dân Úc đoàn kết, phát huy
hết các tiềm năng của mình, cùng xây dựng sự thống nhất quốc gia dựa
trên nền tảng lâu dài của sự công bằng, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau
để phục vụ các giá trị của đất nước.
Trong khi đó, lãnh đạo liên
minh đối lập (gồm Đảng Tự do và Đảng Quốc gia), ông Peter Dutton, đã
thừa nhận thất bại, nói rằng "đêm nay không phải là đêm của Đảng Tự
do".
Ông cũng nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của liên đảng, xin lỗi cử tri vì chiến dịch tranh cử "rõ ràng không đủ tốt".
Mặc
dù vậy, ông Dutton cho biết một trong những vinh dự lớn nhất của ông là
trở thành lãnh đạo của Đảng Tự do và cam kết sẽ xây dựng lại đảng này.
Ngay
sau khi truyền thông Úc công bố kết quả sơ bộ, cho thấy chiến thắng
thuộc về Công Đảng, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chúc mừng người đồng
cấp Úc Anthony Albanese, đồng thời khẳng định mối quan hệ gần gũi giữa
hai nước.
Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Starmer cho biết hai bên
"sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau vì những tham vọng chung", đồng thời ca
ngợi sự hợp tác về quốc phòng và thỏa thuận an ninh AUKUS chung của hai
nước với Mỹ.
**************
Pakistan kêu gọi Liên Hiệp Quốc thuyết phục Ấn Độ kiềm chế quân sự ở Kashmir
Thu Hằng
3–4 minutes
Pakistan
sử dụng mọi kênh ngoại giao để cảnh báo Ấn Độ về nguy cơ gây hấn quân
sự ở vùng Kashmir. Ngày 02/05/2025, đại sứ Pakistan tại Liên Hiệp Quốc
khẳng định có bằng chứng về những hoạt động chuẩn bị của quân đội Ấn Độ
theo lệnh của thủ tướng Narendra Modi. Tuy nhiên, ông ủng hộ con đường
ngoại giao, đối thoại để tránh một cuộc đối đầu trực tiếp như năm 2019.
Đăng ngày:
3 phút
Quảng cáo
Thông tín viên Carrie Nooten tường trình từ New York :
“Pakistan
cho biết đã kích hoạt tất cả các tác nhân quốc tế có thể, gặp tổng thư
ký Liên Hiệp Quốc hai lần trong tuần này để thảo luận về hồ sơ và yêu
cầu ông Guterres can thiệp với Ấn Độ. Pakistan thậm chí còn hy vọng vào
khả năng hòa giải của Hoa Kỳ, nước có mối quan hệ tốt với cả Ấn Độ và
Pakistan. Chính quyền Islamabad cũng tiếp tục kêu gọi tiến hành điều tra
độc lập về vụ khủng bố đẫm máu ở Kashmir, ủng hộ nối lại đối thoại để
tránh leo thang căng thẳng có thể biến thành một cuộc xung đột trong
vùng và có khả năng ảnh hưởng đến gần hai tỷ dân.
Đại sứ
Asim Iftikar Ahmad của Pakistan tại Liên Hiệp Quốc phát biểu : “Hoàn
toàn có khả năng là Ấn Độ đang chuẩn bị kiểu hành động như vậy. Họ đã
làm điều đó vào năm 2019. Đây là lý do tại sao chúng tôi cảnh báo rằng
bất kỳ sự xâm lược nào cũng sẽ dẫn đến một diễn biến mới và Pakistan sẽ
buộc phải phản ứng. Chúng ta đã thấy điều đó vào năm 2019 : một sự leo
thang rất nguy hiểm. Chúng tôi không muốn điều này tái diễn”.
Ngoài
ra, Ấn Độ đã “tạm dừng” tham gia vào Hiệp ước Nguồn nước Indus sau vụ
tấn công ở Kashmir, trong khi hiệp định này bảo đảm cho hơn 40 triệu
người Pakistan được tiếp cận nguồn nước. Theo Islamabad, việc này tương
tự với hành động chiến tranh”.
Theo AFP, ngày 03/05, Ấn Độ thông báo cấm nhập khẩu hàng hóa đến từ Pakistan hoặc trung chuyển qua nước láng giềng “vì an ninh quốc gia”.
New Delhi cũng yêu cầu Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế - FMI xem xét lại các khoản
tín dụng cấp cho Islamabad. Về phía Pakistan, ngày 03/05, quân đội thông
báo đã thử thành công nhiều tên lửa địa đối địa.
Căng thẳng giữa
hai nước láng giềng ngày càng gia tăng sau vụ tấn công khủng bố ngày
22/04 khiến 26 người thiệt mạng ở Pahalgam trong vùng Kashimir bên phía
Ấn Độ kiểm soát. New Delhi cáo buộc Islamabad đứng đằng sau. Sau Mỹ và
Trung Quốc, đến lượt Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi hai bên kiềm chế vì “leo thang không có lợi cho bất kỳ ai”.
Trên mạng X ngày 02/05, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên Âu Kaja
Kallas cho biết đã hội đàm với ngoại trưởng Ấn Độ và Pakistan.
*********
Mỹ : TT Trump công bố kế hoạch thắt chặt ngân sách "cực kỳ bảo thủ", trừ an ninh, quốc phòng
Ngày
02/05/2025, Nhà Trắng công bố dự thảo ngân sách đầu tiên năm tài khóa
2026 cho nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Dự thảo này, sẽ được bắt
đầu tranh luận vào đầu tháng 10, đi theo đúng hướng với những quyết
định đã được áp dụng, chủ yếu bằng sắc lệnh trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ
chính quyền Trump.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
2 phút
Ảnh
minh họa : Tổng thống Mỹ Donald Trump và công nhân ngành than tại lễ ký
sắc lệnh khai thác năng lượng, Nhà Trắng, Washington, Mỹ, ngày
08/04/2025.REUTERS - Nathan Howard
Thông tín viên Guillaume Naudin từ Washington giải thích :
« Các
ưu tiên của Donald Trump là rõ ràng : An ninh nội địa tăng 65%, chủ yếu
là để bảo đảm an ninh các đường biên giới. Rồi còn có quốc phòng, lần
đầu tiên, ngân sách vượt ngưỡng nhiều nghìn tỷ đô la, sẽ tăng thêm 13%.
Tiền được dành cho phát triển một hệ thống lá chắn tên lửa hay cho lĩnh
vực không gian cũng đủ để Elon Musk kiếm được nhiều tiền thông qua các
công ty chuyên môn của nhà tỷ phú.
Nhà Trắng giải thích
rằng đề xuất ngân sách này là một dự án chung với bộ Hiệu quả Chính phủ
do nhà tỷ phú điều hành. Vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những
khoản ngân sách được cho là không ưu tiên bị cắt giảm mạnh vì điều đó
cũng đã được bắt đầu.
Nhà Trắng đề xuất tiết kiệm hơn 160
tỷ đô la, chủ yếu trong các lĩnh vực giáo dục, viện trợ quốc tế, năng
lượng sạch, cơ quan môi trường hay nghiên cứu trong lĩnh vực khí hậu và y
tế. Dự thảo này giờ sẽ được đệ trình lên Quốc Hội, cho đến nay vẫn gạt
bên lề.
Và ai sẽ phải gánh lấy trách nhiệm ? Những khoản
cắt giảm ngân sách này đôi khi ảnh hưởng đến những bang hay những đơn vị
bầu cử mà đảng Cộng Hòa chỉ có một đa số khá hẹp. »
Phát
biểu trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh truyền hình NBC
News ngày hôm qua, 02/05, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định những
quyết định chính trị của ông sẽ thúc đẩy kinh tế Mỹ nhưng đồng thời ông
thừa nhận khả năng nguy cơ suy thoái kinh tế trong trong thời gian đầu.
CIA sắp hủy 1.200 việc làm
Theo
tường thuật từ Washington Post ngày 02/05/2025, Cơ quan Tình báo Trung
ương Mỹ (CIA) sẽ hủy 1.200 vị trí. Thông tin này được đưa ra vào lúc Nhà
Trắng công bố dự thảo thắt chặt ngân sách cho năm 2026. Chính quyền
Donald Trump cho biết rằng việc hủy bỏ những vị trí này sẽ diễn ra trong
nhiều năm mà không phải sa thải nhân viên.
Phát ngôn viên của CIA không xác nhận con số, nhưng tuyên bố rằng ông John Ratcliffe đã « hành động nhanh để bảo đảm rằng nhân viên của CIA đáp ứng được các ưu tiên an ninh do chính phủ đề ra ».
********
Euroclear sẽ phân phối lại cho các nhà đầu tư phương Tây 3 tỷ euro phong tỏa của Nga
Thùy Dương
4–5 minutes
EU - NGA - TRỪNG PHẠT
Công
ty tài chính Euroclear của Bỉ đang tính đến việc tịch thu và phân phối
lại cho các nhà đầu tư phương Tây khoảng 3 tỷ euro tài sản của Nga đang
bị phong tỏa. Đây là những nhà đầu tư phương Tây đang có tài sản mắc kẹt
tại Nga sau khi xung đột Ukraina bùng phát.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
2 phút
Trụ sở Euroclear, nơi quản lý tài sản Nga bị phong tỏa, Bruxelles, Bỉ, ngày 05/03/2025.AFP - NICOLAS TUCAT
Quảng cáo
Thông
tin được Reuters hôm 02/05/2025 trích dẫn từ 3 nguồn tin thông thạo hồ
sơ, trong bối cảnh cách nay vài tháng Matxcơva đã tịch thu 3 tỷ euro của
Euroclear tại một quỹ lưu ký ở Nga để bồi thường cho các nhà đầu tư Nga
chịu ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của phương Tây.
Công ty
Euroclear hồi tháng 03/2025 đã được Bỉ cho phép để tịch thu và phân phối
lại cho các nhà đầu tư phương Tây số tiền nói trên. Trong tài liệu ngày
01/04 mà Reuters có được, Euroclear cho biết « đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép để công bố số tiền bồi thường và phân phối » cho các nhà đầu tư có liên quan.
Reuters
không thể xác định được danh tính của các nhà đầu tư sẽ được Euroclear
hoàn trả tiền hoặc những chủ sở hữu người Nga có tài sản sẽ bị tịch thu.
Chính phủ Bỉ từ chối bình luận và bộ Tài Chính Nga cũng không hồi đáp
yêu cầu bình luận.
Cũng theo một nguồn tin của Reuters,
Clearstream, một chi nhánh của sàn giao dịch chứng khoán Đức, cũng sẽ
thực hiện các khoản thanh toán tương tự cho các nhà đầu tư phương Tây từ
số tiền của Nga bị đóng băng, nhưng ở quy mô nhỏ hơn, khoảng vài trăm
triệu euro. Clearstream hiện giờ vẫn từ chối bình luận thông tin.
Xin
nhắc lại là Liên Âu đã đóng băng hàng trăm tỷ euro tài sản của Nga, bao
gồm cả tiền dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga, sau khi tổng thống
Putin điều quân xâm lược Ukraina hồi tháng 02/2022. Công ty Euroclear có
trụ sở tại Bruxelles quản lý tiền gửi quốc tế và đảm bảo các giao dịch
diễn ra suôn sẻ cho các tổ chức tài chính.
Khoảng 180 tỷ euro tài
sản của Nga mà Euroclear đang nắm giữ là phần lớn tài sản của Nga đang
bị Liên Âu đóng băng. Vào cuối năm 2024, Liên Âu đã sửa đổi biện pháp
trừng phạt Nga để cho phép các công ty tài chính thanh toán tiền cho các
nhà đầu tư phương Tây bị Matxcơva tịch thu tài sản ở Nga.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?